1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Cái này hơi bị lạc quan tếu rồi! Chắc phải vài chục năm chứ không phải vài năm :-D
    nhnglhn_____Duc_No__ thích bài này.
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    nếu nói về phát tờ rơi thì đến cả ứng cử viên tổng thống hay thành phố của nhật việc phát tờ rơi hay quạt ở các cửa ga là hết sức bình thường.
    Không phải tự nhiên người ta lại chon CP đi phát tờ rơi đâu :))

    Các bác yên tâm, ai chứ bọn nhật thì bọn nó thích khổ dâm ( xem phim nhiều là các bác biết). CP có cả kênh truyền hình mà. có gì đẹp hơn là hình tượng vượt khó như Tsubasa ( đến cả truyện viễn tưởng những năm 1990) mà bọn Nhật nó luôn đặt hình tượng anh hùng vượt khó. Tsubasa trong nước thì thế nào., sang ý chả phải phấn đấu từng bước. Đấy là việc tất nhiên, là hình mẫu của bọn star nhật rồi
    _____Duc_No__halosun thích bài này.
  3. tuananhdeptrai32

    tuananhdeptrai32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2016
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    253
    mà sao toàn bàn chuyện CP mà quên mất XT nhỉ?. XT lại éo đc bọn Hàn Xẻng đk thi đấu. thậm chí vào danh sách dự bị lại cũng không đc. bọn Incheon đá không kỉ thuật, không sáng tạo mà lại không cho XT đá
    _____Duc_No__ thích bài này.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Bảo cầu thủ việc chính là đá bóng chứ không phải phát tờ rơi thì đúng là điển hình thiển cận của VN, cũng như lí do tại sao siêu CV sang Nhật với LX vài tháng rồi cắp đít đi về.

    Nói cao siêu thì bảo không hiểu thôi lấy ví dụ dân dã vỉa hè VN cho dễ gần. Ở VN đi làm nhà nước, cả phòng nó kéo nhau đi nhậu, ông từ chối 1,2 lần chứ thử không bao giờ đi với chúng nó xem ông lên kiểu gì. Đấy là cái thứ vô thưởng vô phạt hại nhiều hơn lợi mà không hoà đồng nó còn như thế. Bất kể chuyên môn ông giỏi đến đâu. Mấy ông đi học tây học tàu về chuyên môn cứ cho là giỏi nhưng đi nhậu với anh em thì không, trà đá vỉa hè chém gió không, đi liên hoan văn nghệ đảng bộ các loại cũng không thì đợi đấy mà nó cho "đá chính".

    Nhập gia phải tuỳ tục, gọi là bóng đá nhưng bóng đá không phải là tất cả, cuộc sống bên ngoài hay gọi là quan hệ phòng thay đồ nó ảnh hưởng đến cả trên sân. Ông không giỏi đến mức vượt trội như Messi, năng lực so với bọn nó thì lạc quan lắm cũng tạm coi là nhỉnh hơn một tí ti, thể lực thì kém hơn hẳn, ngôn ngữ thì không biết, hoà đồng với CLB cũng không nốt thì vào sân đá với ai.

    Lấy ví dụ giờ HN T&T hay BD có một thằng trẻ cũng 20t của Lào hay Cam đến nói thẳng cmn là thử việc, tiếng thì bập bẹ không biết, đá thì ngoáy đít một tí nhưng sức không bằng nửa những Anh Đức CV, đến khi sếp tổng nó bảo thôi mày tham gia làm từ thiện với cả giao lưu người hâm mộ đi mà không làm thì tuỏi gì mà đòi vào đội hình chính ?

    Cái gì nó cũng cần có thời gian cả. Thời gian tập có phải ngày 8 tiếng đâu, còn lại tiếng không biết, bạn bè không có ngồi nhà xem TV chả khác gì xem kịch câm, không ra ngoài giao lưu như thế thì lại nhàn cư vi bất thiện chứ được cái gì. Lí luận cái kiểu là rao tờ rơi phí thời gian dành để làm việc khác thì những việc khác là việc gì ?? Ngày tập 24h à.

    Giống y kiểu những thằng kêu một bao thuốc tốn 8E, mỗi tuần mày tốn 50E tiền thuốc, một năm tốn blah blah blah, 10 năm thì tiền đấy mua được xe đẹp, tao hỏi lại mày có hút thuốc không ? Không ? Thế xe đẹp của mày đâu ?
    nhnglhn, __________Duc_No_________Duc_No__ thích bài này.
  5. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    ông ví dụ như thế thì chịu ông luôn, sức thằng phượng yếu thì nó cũng đá đc 60-70p. Còn cảm thấy không được trọng dụng thì về tìm cơ hội khác. Cho nó đi phát tờ rơi 2 năm nữa à. Ông ko hiểu là ở tuổi này chúng nó cần phải thi đấu nhiều mới có cảm giác mới tiên bộ. Như thằng Tuấn anh tập chay về đá đội tuyển đấy, cảm giác bóng ko có, vật va vật vờ khác hẳn trước đây
    __________Duc_No____ thích bài này.
  6. tuananhdeptrai32

    tuananhdeptrai32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2016
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    253
    Công Phượng cho biết: "Mọi cầu thủ của đội đều phải trải qua những buổi học về kiến thức này. Ngoài ra, việc phát tờ rơi là sự kết nối giữa cầu thủ và khán giả, không riêng tôi, mà nhiều đồng đội cùng thực hiện”.
    http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/bong-da/cong-phuong-lan-thu-ba-ra-san-o-j-league-2-3439697.html
    nhnglhn_____Duc_No__ thích bài này.
  7. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Chả nhẽ hỏi nó nó bảo tôi nhục lắm à, đá bóng éo cho đá bắt đi phát tờ rơi. Từ báy gìơ đến cuôí giải ko dc đá thì nên về đừng đi phát tờ rơi nữa nhé Phượng
    __________Duc_No____ thích bài này.
  8. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    chú không thấy ai cũng phải đi sao. ai cũng đi còn Phượng éo làm gì hết. chú nghĩ thế mà coi đc à. Phượng chỉ là cầu thủ trẻ chứ chẳng phải là sao.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Cái "cần" là cái chủ quan của bản thân mình, và mình thì không phải là bố đời. Đây cũng giống cái bệnh chung của các bạn trẻ SV mới ra trường, lúc nào cũng xoáy vào cái mình cần và cái mình có, mà quên mất là cái người tuyển dụng cần mới là cái quan trọng.

    Bọn Nhật nó không có diện con cháu như VN, sang đấy đáp ứng được nhu cầu của nó thì đá, không thì ngồi dự bị. 21 tuổi không phải là cầu thủ kiểu các lứa U nữa, nhưng để có số má đá chính thì hãy còn lâu. Do vậy bắt buộc phải tự mình rèn luyện, tập luyện nhiều hơn nữa.

    Công bằng mà nói bọn nó lại chả muốn thằng P ra sân quá đi chứ. Người tuyển dụng ai chả muốn nhân viên mang lại lợi ích cho mình, ngay cả để quảng cáo mà nó ngồi dự bị thì cũng chẳng ai được lợi gì. Trả lương cho nó đi phát tờ rơi thì đội được cái lợi gì ? Vấn đề đơn giản là chưa đủ khả năng thì một là chú tâm rèn luyện để bứt hẳn lên, hai là tự bị đào thải, bỏ chạy về máng lợn thế thôi.

    Còn bảo nó không chịu được đối xử kiểu này chạy về VL thì sẽ có nhiều cơ hội hơn, cũng đúng, nhưng như thế giỏi lắm về sau cũng chỉ đến tầm VL, không hơn nổi các anh lớn là bao. Cũng làm thằng chột làm vua xứ mù thôi. Ở lại chịu khó khổ về sau được đá chính thì có thể lên JL 1 hoặc thậm chí sang châu Âu nếu thể hiện tốt. Xanh cỏ đỏ ngực. Chứ đường dài gian nan một tí đã thụt lùi lại thì muôn đời cũng chỉ quay về cái máng lợn mà thôi.
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Khoan hãy cảm thấy nhục hộ thằng Phượng, vì nhân vật chính ở đây là nó. Một thằng cầu thủ thông minh phải tự thấy cái gì cần thiết cho con đường phát triển của nó, vì đời cầu thủ ngắn, không phát triển nhanh, kiếm tiền nhanh, thì tự bị đào thải. Một thằng cầu thủ chán chường, muốn ra đi thì không CLB nào giữ được nó.

    Thế cho nên, nếu Phượng cảm thấy mình vẫn tiến bộ dù phải đi rải tờ rơi, dù lâu lâu chỉ được vào sân 10 phút, vẫn hơn là về V-League đá cho Bình Dương, thì Phượng sẽ tiếp tục không kêu ca gì, vẫn vui vẻ ở Nhật.

    Hoặc giả Phượng không vui vẻ gì, trình độ kém đi, nhưng tháng đút túi 3000 $, một năm kiếm 36000 $ ngon lành, vì vậy Phượng tiếp tục đi rải tờ rơi, thì đấy cũng là quyết định của Phượng.

    Người hâm mộ nhìn ở góc độ bên ngoài, không biết nội tình bên trong, cứ thấy ngứa mắt phát biểu hộ, quyết định hộ thằng cầu thủ, liệu có đúng không? Cũng không khác báo lá cải tự nghĩ ra viết bài là mấy.

Chia sẻ trang này