1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Như đã nói, trẻ con việt nam chỉ một thế hệ ở châu Âu là đã cao lên xấp xỉ 1m8, dù bố mẹ nó 1m6, thì rõ ràng max chiều cao trung bình của người việt không phải là 1m75 rồi.

    Môi trường sống, điều kiện dinh dưỡng, chăm sóc y tế, không gian sống rộng rãi, rất quan trọng để đứa trẻ cao to lên.

    Việt nam dù có cải thiện về kinh tế, nhưng ô nhiễm môi trường quá nặng, thành phố ít cây xanh, không khí ô nhiễm, người sống chen chúc, thì chuyện cao lên nhanh trong một thế hệ là rất khó.
    _____Duc_No_______ thích bài này.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thật ra loài người có thể nhỏ dần theo thời gian nếu phát triển theo xu hướng lười thể thao và chăm chỉ ngồi máy tính.
    Và bây giờ nếu người Nhật cứ giữ áp lực công việc và học tập như vậy thì khả năng không cao lên là cao.
    _____Duc_No_______ thích bài này.
  3. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Bạn không biết đọc à. Tôi nói là Nhật nó cải tạo giống lòi chứ không phải lai giống nhé. Cải tạo giống lòi gòm cả dinh dưỡng. Rồi cả những biện pháp như khuyến khích kết hôn với người nước ngoài để tránh thoái hoá giống.
    Còn chuyện kết hôn gần, lai cận huyết ở động vật gây ra thoái hoá giống lòi là hiển nhiên về mặt sinh học. Giải thích về mặt di truyền là nếu kết hôn gần thì những gen xấu sẽ được biểu hiện ra nhiều hơn.
    _____Duc_No_______ thích bài này.
  4. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tôi có xem một chương trình phim khoa học của bọn tây. Nó nói rằng nếu cao to quá thì áp lực mà bộ xương phải chịu sẽ tăng lên nhiều lần. Ví dụ con trâu nó nặng mấy tạ thì nó phải đi bằng 4 chân và cơ bắp đầy người. Còn voi nặng 1 tấn thì xương và cơ phải to hơn và di chuyển cũng chậm lại.
    Do vậy nếu con người muốn cao to hơn một giới hạn nào đó ví dụ là 2m2 thì cấu tạo xương và cơ phải thay đổi để thích nghi. Ví dụ phải giống con khỉ Gorila. Còn nếu cứ có bộ xương mảnh dẻ như hiện giờ nếu cao trên 2m4 và nặng trên 150 kg. Khả năng là chỉ nằm trên giường. Ở phương tây thì bọn béo nặng đến 200, 300kg cũng có. Nhưng chỉ nằm trên giường ăn thôi.
    Còn người VN khả năng nếu dinh dưỡng tốt sẽ cao hơn Nhật lùn khoảng 2,3 cm. Vì năm 1945 dân mình chết đói mà cao hơn nó 2cm. Nhưng điều đó còn lâu mới sảy ra do kinh tế mình còn quá nghèo. Nhất là miền núi vẫn đói ăn. Thanh niên nữ chỉ cao 1m3 hay 1m4, nam 1m5.1m6 thôi.
    Nam thanh niên VN ở thành phố và ở thị xã theo tôi quan sát thì cao trung bình khoảng 1m70 rồi. Còn thành niên nông thôn nhà nghèo trung bình khoảng 1m65. Còn miền núi cao trung bình chỉ khoảng 1m60 thôi.
    Ở thành phố và những nhà giàu ở nông thôn bọn trẻ con sinh năm 2000 trở đi thì được uống sửa hàng ngày. Thế hệ 20x của bọn thành niên thành phố theo tôi dự đoán chiều cao trung bình của bọn nó phải 1m73- 1m75 ngang với bọn Nhật.
    Tuy nhiên để tuyển chọn được bọn cao to đi đá bóng thì còn gặp vẫn đề nữa là bọn cao to, chưa chắc nó thích đá bóng. Những đứa thích đá bóng chủ yếu con nhà nghèo như Công Phượng. Khi tuyển chọn ở độ tuổi 12,13 thì những thằng thấp bé con nhà nghèo do chúng nó phải lao động từ nhỏ lên vượt trội bọn cao to về sức bền, nhanh nhẹn, khéo léo. Còn bọn cao to thì nó phát triển về lâu dài.
    Lần cập nhật cuối: 12/08/2016
    _____Duc_No_______ thích bài này.
  5. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Nhớ ngày xưa học phổ thông thì mỗi năm phải đi khám sức khoẻ,đo chiều cao ở trường 1 lần. Tại sao không chịu public thông tin chiều cao lớp 12 của các trường phổ thông, nó chính xác hơn nhiều so với dự đoán hoặc đi ra đường đo, ra đường thì mấy đứa lùn nó ngại nó đâu chịu thử.
    _____Duc_No_______ thích bài này.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Người ta có phương pháp lấy mẫu chứ đâu phải tình nguyện đâu.
    --- Gộp bài viết: 12/08/2016, Bài cũ từ: 12/08/2016 ---
    Thế hệ 7x, 8x đời đầu thì nông thôn cao hơn ở thành phố vì thời bao cấp trẻ con thành phố bé hơn nông thôn đấy.
    _____Duc_No_______ thích bài này.
  7. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Bọn Nhật nó cho trẻ em cả nước uống sữa miễn phí trong bữa ăn trưa từ năm 1952, luật liên quan ra vào năm 1954, School Lunch Law, làm gì mà nó chả cao lên. Còn chúng ta, những con vịt thuần chủng, luôn hô hào tất cả vì con em chúng ta, đã làm được gì?
    _____Duc_No_______ thích bài này.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    À, chúng ta thì có câu cửa miệng là "Vì tương lai con em chúng ta, đập chết cha con em chúng nó". Nên ông bán sữa thì bán sữa giả lấy tiền mua thịt cho con mình, ông bán thịt thì bán thịt thối để thêm thu nhập mua sữa cho con, cứ vòng quanh như thế tưởng khôn cuối cùng tự đào hố chôn mình hết.
    _____Duc_No_______, halosunhaohoacongtu thích bài này.
  9. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Ông trồng rau thì phun thuốc sâu 3 luống để một luống cho nhà mình ăn. còn thiên hạ chết kệ mịa nó. Đến lúc đi mua thịt thì ăn phải thịt có chất tạo nạc.
    Ở VN cả nông thôn và thành phố nữa bây giờ có trào lưu là tự cung tự cấp như thời Hùng Vương đó là trồng rau và nuôi gà để ăn thực phẩm sạch. Nông thôn thì có đất, thành phố thì nuôi lợn trồng rau trên mái nhà. Vì thực phẩm sạch có đâu mà mua.
    Ăn rau ở siêu thị ngộ độc chết như thường. Đi qua các vùng trồng rau sạch ngoại thành Hà Nội vẫn thấy mùi thuốc sâu thơm lừng. Gà ngày xưa nuôi 7-8 tháng mới 2 cân thì bây giờ 3 tháng đã 3 cân. Vịt thì trứng nở ra sau 40 ngày đã 3 cân. Ngày xưa nhà tôi nuôi gà CN từ lúc mua 1 ngày tuổi sau 40 ngày con to nhất là 3 kg. Trong khi nuôi bằng ngô, thóc phải mất 1 năm.
    Kết luận lại muốn có thịt sạch phải tự nuôi gà lơn, có rau sạch phải tự trồng. Hoặc ông có tiền mua đất thuê người trồng. Dân Hà Nội bây giờ đang kêu là có tiền để làm gì? để ăn? mà càng ăn nhiều thì càng nhanh chết?
    Vì vậy muốn cải tạo giống lòi bằng dinh dưỡng thì ngoài việc phát triển kinh tế để có tiền. Thì việc phát triển các dịch vụ chăm sóc y tế. Và nhất là kiểm soát chất lượng thực phẩm là quan trọng.
    Hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trường đang trầm trọng hơn bao giờ hết. Những vùng công nghiệp có làng nhà nào cũng có người chết vì ung thư. Vụ Fomosa chỉ là phần nổi của tảng băng. Tôi nghĩ có hàng nghìn cái Fomosa gây ô nhiễm khắp đất nước mình. Nếu không tại sao nước sông đen ngòm, nó đen là vì nhiễm độc kim loại nặng như: chì, asen...
    Tuổi thọ đàn ông VN hiện nay khoảng hơn 50. Nếu so với năm 90 là hơn 60 tuổi. Vẫn có những cụ sống 90, 100 tuổi. Nhưng đó là những cụ sống thời xưa ít tiếp xúc với thực thẩm, và thuốc trừ xâu. Đàn ông làm nông nghiệp thường chết ở độ tuổi 40-50 vì ung thư do nhiễm chất độc.
    Tóm lại còn rất điều phải làm để cải tạo giống lòi. Trước mặt việc ý nghĩa nhất là chống ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm. Để sống được rồi hãng nghĩ đến cao lớn khoẻ mạnh. Còn to béo bằng rau thịt, nhiễm hooc môn tăng trưởng, béo như con gà công nghiệp thì còn yếu hơn người thấp bé chứ khoẻ gì.
    _____Duc_No_______ thích bài này.
  10. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Viec chống thực phẩm có hại là việc của nhà nước. Nhà nước nhận lương là để làm những việc đó, không thể trách dân được vì dân thấy lợi là làm. Nhiệm vụ của nhà nước là kiểm tra và phạt các hanh vi vi phạm an toàn thực phẩm.
    _____Duc_No_____________Duc_No_______ thích bài này.

Chia sẻ trang này