1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tuấn Anh thế là chưa đạt yêu cầu.
    Mới chỉ đỡ bóng và chuyền giải vây cá nhân, còn các pha va chạm hay trực diện tranh chấp vẫn yếu.
    VeoTitNoPhuong thích bài này.
  2. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Bọn Nhật phần lớn đều to khoẻ hơn TA. Nếu tranh chấp trực diện khó lòng mà thắng được. Nếu nhỏ mà muốn đá trụ thì phải đá rắn kiểu Marcherano. Anh này cao 1m74 hay 75 gì đó mà đá được ở châu Âu. Khi tranh chấp anh ta ít khi húc mà chủ yếu là xoạc bóng làm đối phương ngã.
    TA chỉ có thể tranh chấp bằng cách xoạc bóng. Nếu tỳ thì phải lợi dụng đà di chuyển của đối thủ mà lấy cả người húc vào. Ví dụ nó đang chạy về phía trước, mình chạy từ phía sau húc một cài thì nó bật ra. Còn nó chủ động rồi thì húc vào bọn to cao hơn chỉ gãy xương.
    _____Duc_No_________VeoTitNoPhuong thích bài này.
  3. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.163
    Đã được thích:
    4.812
    TA chưa và theo tôi nghĩ không bao giờ thành mẫu tv tranh chấp mạnh mẽ, không ngại va chạm được. Nên đòi hỏi nó phải đá kiểu trâu bò là rất khó đặc biệt là trước đấy nó đã bị đứt dây chằng đầu gối. Bây giờ nó chịu va chạm, chịu xoạc bóng đã là cải thiện nhiều so với hồi trước rồi. Nhưng so với thằng TV đá cặp cùng thấy nó lao vào xoạc bóng ầm ầm không ngại va chạm
    Ở Yokohama này luyện tập để cải thiện khả năng phòng ngự thì tốt thôi nhưng để trở thành máy quét thì chắc là không bao giờ. Mà vị trí tv công thì YOkohama nó không có. Nên sớm muộn cũng phải đi chứ không ở đây lâu dài được.
  4. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Yoko ở J2 nó đá phòng ngự phản công nên cần 2 tiền vệ trụ kiểu như Huy HÙng- Hoàng Thịnh của Miura. Đá đơn giản đâm húc khoẻ, kĩ thuật không dùng đến nhiều. Mẫu cầu thủ như Ideguchi là thích hợp nhưng anh này hơi nhỏ, chậm chạp so với bọn Nhật nên bị Yoko nó thải hồi.
    Các phương án tấn công của nó thì chủ yếu là đưa bóng ra biên, các hậu vệ truyền cho các tiền vệ cánh đưa bóng nên ở biên rồi tạt vào trong không qua các tiền vệ trung tâm. Tuy nó đá bóng ngắn nhưng ít tấn công trung lộ nên tiền vệ trung tâm ít khi có bóng. Lối chơi như vậy vì Yoko là đội yếu ở J2 nên khi gặp các đội khác thường bị ép sân, mất tuyến giữa, họ bắt buộc phải đá phản công, đá biên.
    Tóm lại một đội đá phản công, đá biên, ít tấn công trung lộ thì không cần mẫu tiền vệ trung tâm giỏi kĩ thuật và đá sáng tạo. Mẫu tiền vệ trung tâm kĩ thuật, thông minh thuộc về các đội bóng lớn, chơi đẹp mắt có triết lý kiểm soát bóng. Ở châu Âu thì mẫu tiền vệ đá kĩ thuật đắt giá gấp 2,3 lần so với mẫu tiền vệ đâm húc ở cùng một đẳng cấp. Nhưng ở châu Á do tố chất cơ thể thấp bé nên mới thích mẫu tiền vệ cao to dâm húc khoẻ.
    _____Duc_No_________ thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Tui thì nghĩ là TA có thể rèn để đá theo kiểu Park Ji Sung: không tranh chấp bằng sức mạnh mà tranh chấp bằng sức bền. Park nó nhỏ con, nhẹ cân nhưng nó tranh chấp bằng sức bền rất tốt và không hề thua kém đối thủ!
    _____Duc_No_________VeoTitNoPhuong thích bài này.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Tôi nghĩ là ở JL1 và JL2 sẽ hầu như không có khái niệm bóng đá kiểm soát bóng. Đội nào thể lực tốt cộng kỹ thuật và ăn ý hơn sẽ tự nhiên có nhiều cơ hội hơn. Người Nhật không có tư tưởng cầm bóng kìm hãm đối thủ. Họ mệt thì họ tự co về đá 8-2 hay 9-1, đảm bảo chắc chắn từ dưới lên. Còn dư sức thì pressing toàn sân khi không có bóng mà hết sức thì tự co về gần gôn.
    Khi có sự ăn ý, kỹ thuật hơn thì tự nhiên sẽ đá ít mất sức hơn và dễ dàng ép cho đối thủ phải đuối và co về phòng ngự. Nhật có thể đá nhỏ, kỹ thuật nhưng có bóng là đưa lên chứ không bao giờ có khái niệm giữ bóng thay vì phòng ngự.
    _____Duc_No_________ thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Tui thì lại thấy Nhật kiểm soát bóng tốt nhất châu Á đấy! Chỉ có cái là cách họ kiểm soát bóng là bằng ban bật phối hợp nhỏ với những đường chuyền ngắn kết hợp với dài, chứ không kiểm soát bóng theo kiểu Barca: kết hợp chuyền với rê dắt (thực ra lối kiểm soát kiểu Barca đòi hỏi kỹ thuật cá nhân phải cực tốt và trên TG rất ít đội bóng có thể chơi như Barca). Không tự nhiên mà Nhật lại được mệnh danh là Brazil của châu Á.
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Như tôi đã nói, khi họ chạy nhiều hơn hẳn đối thủ thì tự nhiên họ thành kiểm soát hoàn toàn bóng. Còn gặp như Úc, Hàn thì Nhật lại không làm được cái việc kiểm soát vượt trội đó nữa. Nhật ít chuyền ngang và phối hợp cù cưa ở sân nhà chờ thời, họ chọn đưa lên nhanh. Miura không phải là người có tư tưởng ngoại lệ. Nhật họ đc cho là đá đẹp vì họ hay chơi ban bật, đá nhỏ bóng ngắn tốc độ cao thôi.
    --- Gộp bài viết: 30/08/2016, Bài cũ từ: 30/08/2016 ---
    Ngay cái trận U23 Nhật gặp U23 VN thì Nhật khi đối đầu cầu thủ tấn công lắt léo họ sẵn sàng phạm lỗi, tiểu xảo và quyết không cho đối thủ vượt qua. May ra bọn tây nó to thì Nhật không phạm lỗi nổi.
    --- Gộp bài viết: 30/08/2016 ---
    Nếu Miura ở lại VN thi chắc chắn TA, XT sẽ mãi mãi chỉ 1 người đc dùng dù NHM có gây áp lực thế nào. Người kia sẽ phải dự bị. Miura vốn không chấp nhận kiểu kiểm soát bóng của tụi HAGL. Muốn dùng được đám HAGL một cách tốt nhất, phải thuê HLV Tây Ban Nha hoặc Brazil!
    _____Duc_No_________VeoTitNoPhuong thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    CP ngày xưa đá ngon phết nhỉ? Tui cứ có cảm giác là thằng Phượng sau vụ gãy vai giờ nhát hẳn, không còn rê dắt đột biến như xưa nữa :-(
    _____Duc_No_________VeoTitNoPhuong thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Đọc cái này thấy hay phết :-)

    [​IMG]

    Điểm đặc biệt trong chu trình huấn luyện của HAGL JMG là cầu thủ nhí trong 3 năm đầu vào Học viện phải tập luyện bằng chân trần để tạo cảm giác "gần gũi" nhất với quả bóng. Trong 3 năm đầu đào tạo với chân trần, cầu thủ nhí chỉ tập và tập chứ không hề thi đấu. Phải đến năm thứ 4, các cầu thủ mới bắt đầu xỏ giày và 1 năm sau đó mới bắt đầu đá giao hữu với các đội khác ở Hàm Rồng

    [​IMG]

    HLV Greachen đang tung quả bóng cho Tuấn Anh tâng. Giáo trình của JMG đề cao và tập trung đặc biệt đến kỹ năng kiểm soát quả bóng, vì vậy các cầu thủ nhí đã tập nhiều bài tập khống chế bóng với hàng ngàn, vạn lần đến mức thành kỹ năng thuần thục theo kiểu "bóng dính liền với da"

    [​IMG]

    Công Phượng đang thực hiện một bài tâng bóng 2 chân ở tư thế ngồi. Nhiều bài tập kỹ thuật với bóng của JMG cực khó như vừa chạy vừa tâng bóng không chạm đất 100m (hết chiều dài sân) và mọi cầu thủ muốn trụ lại Học viện đều phải thực hiện được. Rất nhiều bài tập kỹ thuật của cầu thủ nhí HAGL khó đến mức hầu hết thủ đội 1 HAGL ở V.League cũng phải lắc đầu chịu thua

    [​IMG]

    Một bài tập đối kháng qua người trong phạm vi cực hẹp mà HLV Greachen hướng dẫn Đông Triều (áo bib cam) đang thực hiện

    [​IMG]

    Một bài tập kỹ thuật bắt buộc khác ở mức siêu khó là cầu thủ phải tâng bóng rồi cởi áo ra xong lại mặc áo vào mà bóng không được chạm đất. Cầu thủ nhí đang thực hiện là Lương Xuân Trường. Trong quá trình đào tạo đã có 4 cầu thủ nhí không đáp ứng được đã trả về gia đình và cũng có cầu thủ khác ở lứa Năng khiếu HAGL (tuyển cùng đợt Học viện) được đôn lên thay như Hồng Duy
    _____Duc_No_________VeoTitNoPhuong thích bài này.

Chia sẻ trang này