1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.170
    Đã được thích:
    4.813
    [​IMG]

    Nhìn đội hình JMG trận trước thấy có ku nào đứng chính giữa cao hơn hẳn nhỉ? Cũng phải ngang ngửa bên đội Hàn.

    Xem qua cả cái album ảnh cho trận đấy thì thấy thể hình đội khoá 3 ăn đứt khoá 1-2. Không có thằng nào bị kiểu còi cọc như H.Duy, Thanh Tùng, Thanh Hậu.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.999
    Đã được thích:
    19.157
    Ko biết có bác nào có bác nào có thông tin về chiều cao khóa 3-4 ko nhỉ?
  3. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Chiều tối nay các cháu U17 JMG tái đấu U17 KHT FC và lại thắng 2-0 (trận đầu thắng 3-2 sau khi bị dẫn 0-2) trong thế trận nhỉnh hơn đội bạn.
  4. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Ko hiểu bọn Hàn kiếm đâu ra mấy đội toàn bọn bé bé đá với mình nhỉ? U17 của Hàn thằng lùn gần nhất như Lee Seung woo cũng 1m70-73 rồi. Bọn còn lại toàn cỡ 1m80, trung vệ tiền đạo thủ môn còn hơn nữa.
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Đấy là đội tuyển thôi. Cũng như U19 của HAT toàn 1m8. Một CLB thì lấy đâu ra.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.691
    Đã được thích:
    3.820
    Ở Hàn Quốc 15-16 tuổi cao 1m8 trở lên đầy, khoảng 70%, tôi đoán thế. Nhưng bọn này vẫn mỏng cơm hơn bọn Châu Âu nhiều.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Tuấn Anh trước ngã rẽ quyết định

    Theo bác sĩ Đồng Xuân Lâm, Tuấn Anh sẽ trải qua 4 tuần điều trị khắc nghiệt sắp tới. Nếu vượt qua, Tuấn Anh sẽ đủ tình trạng thể lực để thi đấu ở V-League. Bên cạnh đó, bác sĩ Đồng Xuân Lâm còn đưa ra cảnh báo về nguy cơ tái phát chấn thương của tiền vệ này...
    Sau chấn thương gặp phải khi còn thi đấu ở Nhật Bản ở mùa giải trước, Tuấn Anh lỡ cơ hội tham dự AFF Suzuki Cup 2016 và phải trải qua quá trình dài để điều trị dứt điểm chấn thương. Hiện tại, tiền vệ gốc Thái Bình đang ở giai đoạn cuối của quá trình điều trị và nó quyết định lớn đến tình trạng thể lực của Tuấn Anh.

    “Hiện nay, chấn thương của Tuấn Anh đang tiến triển theo đúng phác đồ điều trị. Tuấn Anh đang bắt đầu tập thể lực nặng về lượng và cường độ để tăng thể lực nhằm đủ sức thi đấu ở V-League. 2 tuần trước, Tuấn Anh cũng đã tập trở lại với bóng.

    Tuấn Anh phải trải qua 4 tuần tập thể lực nặng để đảm bảo sức chịu đựng về mặt cơ bắp, sức bền, nhu cầu đáp ứng cường độ cao ở V-League. Nếu hoàn thành xong phác đồ điều trị này trong thời gian 4 tuần thì cậu ấy có thể trở lại thi đấu bình thường”, bác sĩ Đồng Xuân Lâm của HAGL cho biết.

    Theo vị bác sĩ này, nguy cơ tái phát chấn thương của Tuấn Anh luôn luôn có thể xảy ra. “Nguy cơ tái phát chấn thương thì còn tùy nữa. Trong thể thao thì khó đoán trước được. Ngay cả cầu thủ hết sức bình thường như Anh Khoa, Anh Hùng... gặp những va chạm, rủi ro trên sân thì nay có người thi đấu được, người không.
    Ngay cả cầu thủ khỏe mạnh còn như vậy huống gì một người từng bị chấn thương như Tuấn Anh. Để tránh nguy cơ tái phát chấn thương thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như cần phải triệt để cấm bạo lực trong thi đấu thể thao. Điều này không những xảy ra cho Tuấn Anh mà có thể cho bất kỳ cầu thủ nào mặc dù họ rất khỏe mạnh, lành lặn. Thứ nữa, trọng tài bắt phạm lỗi phải nghiêm. Nếu dung túng cho bạo lực thì không thể nào nói trước điều gì về nguy cơ tái phát chấn thương. Bên cạnh đó, còn phụ thuộc vào bản thân của Tuấn Anh nữa”, bác sĩ Lâm chia sẻ.

    4 tuần tới đây sẽ là thời gian quan trọng quyết định đến tình trạng thể lực của Tuấn Anh trước khi trở lại sân cỏ. Theo bác sĩ Lâm, quãng thời gian sắp tới có ý nghĩa lớn đến sự trở lại của Tuấn Anh.

    “Tất cả đều đang nỗ lực để Tuấn Anh có thể trở lại thi đấu ở V-League và xa hơn là SEA Games 29. Trong quá trình hồi phục thì Tuấn Anh còn được tập dự phòng tái phát chấn thương, vừa tập thích nghi lại hệ thống giải phẫu cơ xương, khớp, dây chằng các loại để chịu được sức chịu đựng về mặt cơ bắp, có sức bền trong vấn đề thi đấu; hệ thống dữ trự năng lượng đủ để thi đấu. Tuấn Anh sẽ trải qua quá trình điều trị khắc nghiệt trong 4 tuần tới. Nếu trải qua được thì Tuấn Anh sẽ có trạng thái thể lực tốt nhất để thi đấu”, bác sĩ Lâm nói thêm.
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Dân 15-16t nó ko đc 70% 1m80 trở lên đâu, vì bọn thanh niên tầm 8x trung bình cũng chỉ 1m75. Nhung dân đá bóng thì được đấy. Nên mới lạ khi mấy đội đá với bọn này đều bé bé cả đội, kể cả thủ môn. Dù là bọn đấy mặt cũng già đấy. Phải chăng là nó nhặt mấy thằng thể hình nhỏ ra đá với mình?
  9. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tôi nghĩ đấy chỉ là trận giao hữu lên kết quả không quan trọng. Dù thắng hay bại thì minh cũng phải xác định là bóng đá Hàn Quốc ở tầm cao hơn rất nhiều so với bóng đá Việt Nam. Minh được đào tạo bài bản thì họ cũng vậy. Họ tố chất hơn hẳn mình. Tương lai lứa U16 Việt Nam hay lứa U17 HAGL khi trưởng thành vẫn không phải đối thủ của ĐTQG Hàn hay các CLB mạnh của Hàn.
  10. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tôi thấy bài báo có phần giật tit. Làm gì đến nối "nga rẽ quyết định" làm như nếu không bình phục được thì giải nghệ. Theo tôi thì chấn thương sụn chêm không ảnh hưởng đến sự nghiệp.
    Chấn thương của Anh Khoa là đứt hết dây chằng đầu gối, phải nối lại. Cái săm xe máy nó và thì không thể nào bằng cái săm mới được.
    Còn chấn thương của TA là ở phận sụn, đệm giữa khớp đầu gối. Đây là chấn thương thường gặp khi vận động mạnh thì sun bị tổn thương, gây viêm khớp. Nếu mổ xong chữa lành không có di chứng gì cả.
    Tuấn Anh gặp chấn thương đầu gối phải ngay từ giải U23 châu Á thời Miura. TA đá được mỗi trận gặp Arạp. Tôi nghĩ chấn thương này vẫn giai dẳng không khỏi hằn, lên mới tái phát. Sau khi phãu thuật hi vọng chấn thương TA khỏi hẳn. Tôi nghĩ năm nay rất có thể là năm của TA. Nếu cầu thủ này lấy lại phong độ như năm 2014 thì có thể đoạt QBV Việt Nam.
    DucNo___Duc___No_______________ thích bài này.

Chia sẻ trang này