1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.186
    Đã được thích:
    5.586
    Tự đề cử với lại mấy đội futsal là được bao nhiêu phiếu rồi, chưa kể phiếu của đám Lân Tinh - Tuấn điền kinh - Hỷ ...
    __DucNo____ thích bài này.
  2. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.163
    Đã được thích:
    4.812
    http://bongdaplus.vn/bac-sy-han-quoc-khuyen-tuan-anh-phau-thuat-goi-nghi-6-thang-2128071803.html

    "...Sáng ngày 26/3, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã đặt chân đến Seoul, bắt đầu quá trình chữa trị và hồi phục chấn thương. Tại đây, tiền vệ của đội bóng phố Núi đã được 2 người quen của ông Chung Hae Seong đón tại sân bay, sau đó đưa đến bệnh viện Inega kiểm tra chấn thương.

    Ngoài bác sĩ Choi Joo Yong còn thêm 2 bác sĩ chuyên về chấn thương thể thao cùng tiến hành kiểm tra đầu gối phải của Tuấn Anh do chấn thương của anh khá phức tạp. Theo kết luận của bác sĩ ở Hàn Quốc, dây chằng chéo trước gối phải của Tuấn Anh bị giãn quá mức. Họ khuyên anh nên tiến hành phẫu thuật để có thể hồi phục và quay lại sân cỏ với thể trạng tốt nhất, bởi nếu chữa trị không dứt điểm sẽ rất dễ tái phát.

    Hiện Tuấn Anh đang chờ quyết định của lãnh đạo CLB về việc có để anh tiến hành phẫu thuật hay không. Được biết, nếu tiến hành phẫu thuật, Tuấn Anh sẽ mất ít nhất 6 tháng mới có thể quay lại sân cỏ. Còn nếu không phẫu thuật, anh có nguy cơ tái phát chấn thương bất cứ lúc nào và việc chữa trị càng phức tạp.

    Trước đó, các bác sĩ bệnh viện Trung ương quân đội 108 (Hà Nội) đã hội chẩn và kết luận Tuấn Anh bị rạn sụn lồi cầu ngoài khớp gối phải, giãn dây chằng chéo trước, phù nề sụn chêm ngoài, tổn thương gân khoeo… "

    ==> 6 tháng nghỉ nhé các bác, xác định mất thêm khoảng 3 tháng tập phục hồi thể lực. Hẹn gặp lại V-league 2019.
    --- Gộp bài viết: 26/03/2018, Bài cũ từ: 26/03/2018 ---
    Biết ngay thằng cha Tấn ANh biết cm gì đâu mà phát biểu linh tinh là chấn thương không nặng lắm.
    Thôi chịu khó phẫu thuật mà chữa dứt điểm cho xong.
    __DucNo____ thích bài này.
  3. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    9 tháng chứ 1 năm nếu dứt điểm và lấy lại được 90% phong độ thì cũng phải chữa. Hi vọng ông Đức chữa cho nó.

    "Trong trường hợp của Tuấn Anh, theo thông tin mình được biết thì cậu ấy đã phẫu thuật dây chằng ở cả 2 chân, và cách đây 1 năm thì lại bị rách sụn chêm ở 1 chân. Điều này có vẻ đúng với thông tin mình tìm thấy trong các tài liệu. Có thể chuỗi sự kiện này tất cả bắt đầu chỉ vì 1 chấn thương dây chằng thời trẻ, không được chăm sóc kĩ và sau đó kéo theo những hệ luỵ cho đến tận ngày hôm nay.

    Tình trạng bây giờ của Tuấn Anh thật sự đáng lo ngại vì ngoài dây chằng, Tuấn Anh còn gặp vấn đề với Sụn Chêm (Meniscus), cũng là 1 cấu trúc đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự ổn định cho khớp gối. Nếu Tuấn Anh đã phẫu thuật cắt bỏ 1 phần của nó thì sự ổn định, vốn đã thuyên giảm, nay lại còn tệ hơn. Khả năng dính các chấn thương kế tiếp liên quan đến gối là có thể lường trước. Kết quả là hôm nọ sau 1 pha va chạm với đồng đội, thì Tuấn Anh lại dính thêm 1 chấn thương khác, và lại liên quan đến khớp gối ... Nếu không có cách tiếp cận khác, mình lo rằng mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng tệ hơn theo thời gian. Bản thân chất lượng cuộc sống của Tuấn Anh cũng sẽ bị ảnh hưởng vì cho dù không đá bóng nữa, khả năng cậu ta bị thoái hoá khớp gối (osteoarthritis) sẽ cao hơn, và xảy ra sớm hơn so với người bình thường.

    Cách đây 1 năm mình có nói chuyện với tiến sĩ Jay Ebert ở đại học UWA về 1 trường hợp mình gặp được khi thực tập ở một đội bóng trong thành phố. Đó là 1 cầu thủ trẻ, đứt dây chằng ACL, phẫu thuật thành công, tập luyện phục hồi rất tốt, vượt qua bài kiểm tra (Return-To-Sport checklist) để trở lại sân cỏ, hoàn toàn lấy lại được thể lực như ban đầu (có con số cụ thể) ... nhưng khi vừa trở lại được vài tuần, thì tiếp tục đứt dây chằng thêm 1 lần nữa. Dr. Ebert chia sẻ rằng điều này không hiếm và cách tiếp cận của đội ngũ physio bên mình không cho thấy sự an toàn cần thiết. Có 3 lí do:

    1- Đây là cầu thủ trẻ. Cậu ta không có áp lực phải thi đấu đỉnh cao. Vì thế không việc gì phải vội quay lại trong 6-9 tháng. Cậu ta cần thêm thời gian để phục hồi ở cường độ và khối lượng cao hơn để giảm rủi ro tái chấn thương xuống thấp nhất có thể.

    2- Return to Sport checklist thật ra cũng chỉ là để tham khảo chứ không thể quyết định được cầu thủ ấy đã thật sự sẵn sàng quay lại thể thao hay chưa, vì còn nhiều yếu tố tác động bên ngoài. Quyết định thời gian quay trở lại thực sự phải dựa vào kinh nghiệm của chuyên viên trị liệu, hoàn cảnh cũng như bản thân của cầu thủ.

    3- Một khi đã đứt dây chằng, khớp gối bạn sẽ không bao giờ có lại được sự ổn định như trước. Vì thế, đạt được mức thể trạng như ban đầu - lúc trước khi chấn thương - là KHÔNG ĐỦ. Cầu thủ đó thậm chí phải đạt được mức thể trạng TỐT HƠN cả trước khi chấn thương. Các nhóm cơ quanh khớp gối và hông phải mạnh hơn. Thể lực phải bền hơn. Nói chung bản thân phải khoẻ hơn so với ban đầu. Ngoài ra, cầu thủ đó nên được tập thật nhuần nhuyễn về kĩ thuật chạy, kĩ thuật nhảy-đáp nếu có thể. Tất cả mọi yếu tố trên được đảm bảo thì may ra mới an toàn để quay trở lại với thể thao chuyên nghiệp.

    Đây là những chia sẻ mình rất tâm đắc. Quay trở lại với trường hợp của Tuấn Anh. Mình hy vọng bên phía HAGL sẽ có những tư vấn tốt liên quan đến việc tập luyện phục hồi, khả năng thi đấu và tình trạng chấn thương của cậu ta. Quan trọng nhất là phải chuẩn bị thể chất thật sự tốt. Mình thấy Tuấn Anh đã “dày cơm” hơn hồi trước, đôi chân đã bớt “tong teo”, đó là 1 tín hiệu vui ... Nhưng trước mắt còn nhiều việc phải làm!!

    Khi khớp gối đã thiếu sự ổn định do các chấn thương, thì cơ bắp phải hoạt động nhiều hơn để bù đắp. Vì thế, cải thiện sức mạnh cho những nhóm cơ quanh khớp gối và hông có vai trò cực kì quan trọng. Tập khả năng co thắt để phát lực (concentric), khả năng kéo giãn để hấp thụ lực (eccentric) và cả những bài thử thách sự ổn định/thăng bằng để cải thiện khả năng truyền tín hiệu cảm nhận (proprioception) ở khớp gối với hệ thần kinh sẽ giúp giảm rủi ro chấn thương đáng kể ...

    Về mặt chuyên môn, nếu có thể, mình nghĩ Tuấn Anh nên được tư vấn để chơi “bớt máu lửa” lại một chút nếu muốn kéo dài sự nghiệp. Thật sự nhìn cách Tuấn Anh tranh chấp, bản thân mình còn thấy lo giùm cho cậu ta [​IMG]:(

    Mình tin rằng nếu kiên trì, không bỏ cuộc và có cách tiếp cận tốt, trường hợp của Tuấn Anh vẫn có thể cứu vãn được. Nhưng để chơi bóng với tiềm năng tốt nhất thì e rằng hơi khó ... Mình chỉ hy vọng Tuấn Anh đá được 80% khả năng đã là quá tuyệt vời rồi."
    Nguồn: https://www.facebook.com/vietsports...175255222231/1873645389375216/?type=3&theater

    Cái mả cha thằng Tấn Anh *** biết cái khỉ gì mà bảo chấn thương nó không nặng. Nghỉ mẹ 1 năm chữa cho khỏi hẳn đi, đá được 80% khả năng thì cũng ngon lành rồi.
    __DucNo____ thích bài này.
  4. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.163
    Đã được thích:
    4.812
    Bây giờ kì vọng nó đá được 10-20 trận liên tục khi trở lại thôi. Chưa đặt kì vọng nó trở lại với bao nhiêu % phong độ được.
    Lão Đức bỏ tiền thuê chuyên gia trị liệu cho tốt vào. Như bọn PVF tôi thấy nó có máy chạy dưới nước dùng cho trị liệu cho cầu thủ mới hồi phục chấn thương. Nếu cần thì nhờ bọn nó tập nhờ. Sợ quê thì cho sang nước ngoài mà tập.
    --- Gộp bài viết: 26/03/2018, Bài cũ từ: 26/03/2018 ---
    Nay xem trận u1 HAGL với Mito, hoà 1-1. Cơ hội thì tạo ra nhiều nhưng dứt điểm chán quá. Hàng thủ thì chơi tốt trong phần lớn nhưng hổng đúng pha gỡ hoàn 1-1. 2 trung vệ nhảy lên phán đoán sai điểm rơi, hv cánh về lót không quyết liệt để thua hơi nhảm.
    Lối chơi thì trông thấy hình hài khoá 1 rồi, hơi tiếc là phiên bản kém hơn và dứt điểm vẫn tệ.
    Với nhân sự như tôi thấy thì chơi 3 trung vệ với khoá này là không được vì hv cánh không được như Văn Thanh, H DUy, dẫn bóng lên kém. 2 tv trung tâm chỉ chơi tốt với 4 hv, không quen đá 3 hv. Đợt này chỉnh lại chiến thuật đá mạch lạc hơn hẳn u19 QG.
    Nhìn chung thì vẫn nghĩ Giôm nên dùng trung vệ khác. Lấy thằng cu cao hơn mà đá. Duy Kiên thủ ok, dùng chân tốt nhưng chiều cao thế này hạn chế lắm, đôn lên làm tvpn chắc là ngon hơn Đông Triều.
    __DucNo____ thích bài này.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Ngu như lợn. Thằng thể trạng như thế lại dí nó vào đá thủ. Rồi vì bệnh thành tích mà lôi nó đi hết giải này tới giải khác. Xi Ghêm mình nó quét 4 trận vòng bảng chứ ai.
    Vừa chán vừa buồn không thể tả.
    Cho sang Mẽo với Châu Âu liệu có hơn Hàn Xẻng không? Tôi thì nghĩ quan trọng là gặp thầy gặp thuốc, như cách các cụ nói, chứ chưa chắc ở đâu tốt hơn ở đâu.
  6. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.163
    Đã được thích:
    4.812
    Tôi nghĩ chữa được cho Park Ji Sung với Ki Sung Yeung thì cũng dùng được, vì có quen ai tốt hơn đâu. Bọn kia nó cũng ngôi sao ngoại hạng mà chữa được thì mình cũng ok thôi.
    Vấn đề là tập hồi phục như thế nào để nó không đứt gánh giữa đường. Thấy trang thiết bị bọn bên kia nó tập máy móc các kiểu (máy chạy dưới nước, phòng chạy ít oxy, vật lí trị liệu các kiểu...). Cần chuyên gia giỏi để theo dõi quá trình hồi phục của nó nữa.
    __DucNo____ thích bài này.
  7. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    U19 này mà ông còn khen thì cũng chịu. Kỹ thuật không hơn bọn võ lít trong khi sức vóc thì kém hơn hẳn
    __DucNo____ thích bài này.
  8. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.163
    Đã được thích:
    4.812
    Tôi khen nó hay hơn giải trước chứ tôi có so với bọn V-league đâu mà ông kêu. Giải này chơi thuyết phục hơn, không tự bắn vào chân là khá hơn rồi.
    Mà mỗi người có 1 góc nhìn khác nhau, tôi vẫn thấy chỉnh sửa 1 số chỗ là nó vẫn dùng được, không đến nỗi thua SLNA 4-0. Cứ đợi đến u21 xem tôi nói đúng hay sai.
    --- Gộp bài viết: 26/03/2018, Bài cũ từ: 26/03/2018 ---
    Nếu ông xem kĩ giải u19 Nutifood hồi 2014 ở SG thì không thấy cái thằng Văn Thanh cái gì hay hết. Bây giờ nó là thằng tiến bộ nhất JMG. Không nói gì trước được đâu.
    __DucNo____nhnglhn thích bài này.
  9. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Tất nhiên là trẻ thì chả nói trước được gì nhưng nhiều ông kỳ vọng quá thậm chí cứ mặc định cứ bọn jmg là ngon nhất. Còn việc vẫn dùng được thì sẽ có vài thằng có khả năng nhưng đạt đẳng cấp như bọn khoá 1 thì khó.
    __DucNo____thansau_72 thích bài này.
  10. Thanhanbinh

    Thanhanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2018
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    45
    Thấy bác trên có quan điểm giống tôi. Lứa u19 này không đến nỗi vứt đi, mà tính ra thì cũng thiệt thòi cho bọn nó.lứa này gôm k trực tiếp dạy như bọn khoá 1.
    Số với u19 quốc gia thì hiện tại đá tốt hơn nhiều, phối hợp cũng OK hơn mỗi tội dứt điểm vẫn giống đám anh khoá 1 tụi nó.
    Thật sự rất khó hiểu khi là dân được đào tạo chuyên nghiệp mà sút 10 trái hết 9 trái không trúng tâm bóng.
    Tôi không phải dân chuyên nhưng chắc chắn tầm 25m mà có khoảng trống thì thắng gôn sát định
    __DucNo____ thích bài này.

Chia sẻ trang này