1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo dấu chân Tango trên các sân cỏ châu Âu, 2010-2011

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 17/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. la_phung_tien

    la_phung_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    trận đêm qua Messi suýt thì lập hattrick
    arsenal thua toàn diện chả sút được quả nào mà hôm nay lên mạng toàn thấy đổi lỗi cho trọng tài
    ôi vđ các bạn arsenal
  2. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Fan Arsenal ý kiến ý cò gì đâu, chỉ có bọn antifan Barca vào đánh hội đồng thôi. CHúng nó chỉ mong Messi tắt điện và Barca xảy chân để được dịp chém gió. May hôm qua có ông trọng tài cà lơ phất phơ nên mới có cái cho chúng nó chém.
  3. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Thật sự hôm qua trọng tài lỡm không chịu được. Xử lý ngu như bò. Chiếc thẻ đỏ là quá vô lý. Tuy nhiên nói hắn ép Arsenal cũng không đúng, trước đó hắn cướp của Barca 1 trái phạt đền rõ mười mươi, rồi những pha phạt góc, thổi phạt cũng nhảm.Nói cách khác, từ đầu trận đến chiếc thẻ đỏ, hắn ép Barca, sau đó chắc bực mình vì lối đá tiêu cực của Arsenal (thằng này chắc yêu bóng đá đẹp) nên hắn cho 1 thẻ đỏ.
    Nói gì thì nói, Barca thắng hoàn toàn xứng đáng. Arsenal đá như 1 đứa trẻ gặp người khổng lồ. Đẳng cấp đó thì chơi được ở Anh chứ ra ngoài nó đá cho vỡ đầu. Arsenal quá khớp Barca, họ hoàn toàn có thể sử dụng Arsavin ngay từ đầu và chuẩn bị những miếng phản công sắt bén. Hôm qua họ chỉ có đúng 1 cơ hội duy nhất nhờ pha bóng bất cẩn của hậu vệ Barca cuối trận, cũng may Mascherano có cú ra chân tuyệt vời, không là ôm hận. Còn bàn thắng của họ chỉ thể hiện 1 điều là họ còn may mắn.
  4. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo mới biết lão trọng tài này chính là người bắt trận chung kết C1 mùa 2008 - 2009 giữa Barca và MU (win 2 - 0). Chắc lão vốn cảm tình với Barca, căm mấy thằng Anh **** he he.

    Nhìn thì biết thôi, UEFA và anh em làm công tác quản lý bóng đá cấp cao nói chung ko khoái phong cách bóng đá thực dụng và thật sự thì họ luôn ưu ái những đội đá cống hiến như Barca. Trận đấu với Chelsea mùa 98 - 99 thể hiện rất rõ điều này, tất cả (những người yêu bóng đá đẹp và ko phải fan Chelsea) đều muốn Barca thắng, Barca không thắng nổi thì trọng tài sẽ "ra tay". Tất nhiên, đó là kết thúc có hậu. Năm ngoái Barca cũng bị Inter loại nhưng phải nói là Barca đã có ưu thế nhiều trên sân nhà khi 11 - chọi 10. Cũng có dấu ấn của trọng tài.

    Mourinho có thể thắng Barca, nhưng ko ai khoái chiến thắng theo cách đó cả. Trọng tài cũng là con người cũng có những tình cảm thiện vị nên không thể trách khi họ trừng phạt đội bóng đá xấu để tôn vinh bóng đá đẹp.
  5. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Messi có 7 bàn ở C1 rồi, đang dẫn đầu danh sách. Cơ hội còn dài phía trước, mà vua phá lưới trung bình cũng ghi cỡ 8-9 bàn. Nói chung là năm nay có thể lập kỷ lục 3 năm liền là vua phá lưới C1, và vượt ngưỡng 38 bàn thắng ở La Liga.
    Tổng kết sự nghiệp chắc kiếm khoảng 6-7 cái C1, mười mấy cái vô địch La Liga là vừa đẹp. :))
  6. la_phung_tien

    la_phung_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    chính xác là Messi có 8 bàn rồi, cân bằng thành tích năm ngoái :))
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    3 lần liên tiếp phá lưới C1 thì mới cân bằng kỷ lục của Papin và Muller thôi.
    Mà đằng nào thì leo cũng lần lượt phá các kỷ lục thôi vì hình như kỷ lục số lần vua phá lưới C1 chỉ là 4 lần. Có mỗi kỷ lục của Raul là hơi khoai nhưng chỉ cần Messi không chấn thương thì chỉ cần độ 5 mùa là Messi sẽ là người ghi bàn nhiều nhất tại C1.
    Leo đang tiệm cận khá nhiều kỷ lục, khi anh đã vượt qua đc các kỷ lục cũ thì khéo 100 năm sau mới có người đánh bại được anh=D>
  8. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Bị tịt ngòi 2 trận gần đây. Vẫn tấn công,vẫn lả lướt nhưng lại giống hồi WC, tức là lăng xê tụi thủ môn. Có lẽ Messi cần dứt điểm mạnh hơn chút nữa. Vì hiện tại có vẻ như bị "bắt bài". Thôi, nghỉ 2 trận đc rồi, quay lại phom lam 2-3 bàn/trận đi chàng trai.
  9. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay Barca có trận ra quân ở sân nhà,có thể nói đây là 1 trận quyết định ở tứ kết. Barca cần có 1 chiến thằng đậm đà để tránh bất trắc trong chuyến làm khách lượt về và cũng để thảnh thơi hơn với những toan tính.
    Dù ko muốn nói tới Ronaldo nữa (quá nhàm),nhưng cũng phải nói 1 lần nữa là mỗi khi thằng này ghi bàn thì Messi cũng hùng hục nổ súng, nó tịt ngòi chả hiểu sao Messi cũng tịt luôn. Tối qua nó có 1 cú vô lê thành bàn rồi, hy vọng tối nay Messi nâng tổng số bàn thằng ở C1 mùa này lên con số 10.
  10. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe tin ku Messi học theo thằng đểu Terry kua gái bạn thân mà mình suýt té

Chia sẻ trang này