1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo dấu chân Tango trên các sân cỏ châu Âu, 2010-2011

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 17/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dogmouse

    dogmouse Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Để Ma Chê đá trung vệ phí quá bác ạ, Cambiasso càn quét ko điên bằng đội trưởng.
  2. la_phung_tien

    la_phung_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    tiền vệ trụ chúng ta còn có chú Gago nữa, đợt Olympic 08 đá rất ổn nhưng đá ĐT lại bị Mas và Cambiasso át vía, lãng phí quá
  3. dogmouse

    dogmouse Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thằng Gago này vứt đi, đá chỉ chặt chém là giỏi. Banega đá hay hơn.
  4. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thì đúng là uổng phí khi Mascherano làm trung vệ, nhưng nếu sắp tới được đào tạo tốt, thì đây cũng là 1 giải pháp để suy nghĩ. 1 tiền vệ quét ở trên như Cambiasso, phía dưới là 1 Mascherano máu lửa thì khá là chắc chắn. Những cái tên còn lại tha hồ cho Messi, Higuain, Pastore, Dimaria. Nói chung là hiện giờ cũng chưa nói đc gì, phải chờ Pep đào tạo xem thế nào. Cũng như Messi, giờ không còn đá cánh nữa mà trở thành 1 trung phong rồi đó thôi
  5. liquansheng

    liquansheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mascherano và Cambiasso đánh chặn tốt nhưng chỉ đá được trung vệ trong những trận đối thủ chơi phòng ngự phản công thôi. Nếu không phải cần những trung vệ thực thụ kiểu Ayala mới ổn
  6. achentina

    achentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cũng rất tiếc cho Gago vì không thể phát triển được. Lối đá của Gago khá giống với Redondo, mấy mùa trước khi ra sân ở Real cũng thường có những pha chọc khe thông minh cho Higuin ghi bàn. Tiếc thật! Tiền vệ cánnh thì thừa nhiều quá trong khi hậu vệ cánh chẳng có ai xứng tầm như Zaneti hay Sorin. Nói chung, hậu vệ Arg thiếu toàn tập.
  7. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì cũng do lối chơi, do cách HLV phối hợp con người. Ví dụ nhé, ở WC đi, những đội vô danh tiểu tốt, có được 1,2 cầu thủ đá cho giải ngoại hạng - mà cũng là cầu thủ làng nhàng trong các clb tầm thường, nhưng khi về tuyển QG, họ thành đáng sợ, và đá cực kỳ hay (khiến nhiều đội tuyển lớn ôm hận). Vậy mà chúng ta, những cầu thủ chính của các CLB tầm cỡ (hoặc làng nhàng nhưng mấy anh chàng đó cũng là trụ cột đáng sợ) như Burdisso, Jonas, Insua, Zabaletta...thì khi về tuyển QG đá cứ như gà mắc tóc. Nhiều lúc nghĩ chắc phải mướn Mourinho hay Ferguson về HLV cho riêng hàng thủ của chúng ta quá. Tóm lại, cái chúng ta cần là 1 hàng thủ chắc chắn (giống Barca khi đá với Real mới đây nhất) thì mới có thể trình diễn lối đá đẹp và huỷ diệt đối thủ được.
  8. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Riquelme có 2 đường chuyền thành bàn trong trận gặp arsenal. Cho đến nay chưa có ai làm ông chủ trên sân tốt như anh, tiếc thật.

    Cũng hy vọng pastore sẽ tự tin hơn khí đá ở tuyển, ku cậu luôn dìm mình xuống và ít năng nổ thể hiện hơn.
  9. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Qua PSG thì tương lai chắc mờ mịt như Lisandro quá. Chán thật, tầm ấy mà lại đi qua Pháp đá.
  10. achentina

    achentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sang PSG biết đâu lại như Ronaldinho. Nhưng nói thật cánh đá của Pas mình cũng chưa thấy thích lám! Có lẽ mài dũa ở PSG là hợp lý trước khi trở thành siêu sao thực sự.

Chia sẻ trang này