1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo dõi phong độ của các cầu thủ Việt gốc ngoại

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TUTHUOCGIADINH, 15/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Chính xác đấy. Tôi cũng để ý thấy Max vào sân từ phút 59 mà mãi chưa ai chịu chuyền. Đến phút 80 trở đi anh em VN đuối hết rồi mới chịu chuyền để nó chạy.
    So sánh giữa Max với Thành Lương mới thấy khác biệt, Lương dị giỏi ngoáy đít lắm, nhưng ngoáy qua ngoáyi lại là hết sức chuyền rồi, chú Max này to khỏe , sải chân dài đua đến tận đường biên mà chuyền vào còn rất chuyẩn.
    Nói thực không có chú Max này thì tuyển VN giỏi lắm cũng hòa là cùng.
  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Các thủ môn thế giới tầm 40 tuổi vẫn bắt ngon lắm. Đừng chê La.
  3. blogmaster

    blogmaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đinh Hoàng La lần đầu lên tuyển mà bắt được thế là khá tốt..Chỉ cần tập sút bóng là ok.
  4. nhangheo.xautrai

    nhangheo.xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhảy thế mẹ nào chứ ! không thấy có 2 thằng Olympiakos nó bật cao đến gần hết tầm với của chú La đấy à (gần chạm vào bóng khi La đã nhướn hết người ) . Phải tiết kiệm sức chứ , chơi với bọn Trâu ở Âu cơ mà
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Đây chính là tư duy của phần lớn cầu thủ và HLV VN - Không được đào tạo một cách bài bản về "có ý thức chơi bóng bổng" và quen kiểu ngoáy mông điển hình VN.
    Một hậu vệ luôn phải nhảy lên với tình huống bóng căng ngang, và suy nghĩ trước khi nhảy đón bóng dọc. Đây là những điều ABC căn bản trong việc huấn luyện
    Lí do tại sao ? Thứ nhất về bóng dọc ( Kiểu hậu vệ đối phương chuyền vượt tuyến, thủ môn phát lên ) - Nếu là hậu vệ cuối thì thường không được phép nhảy lên đánh đầu nếu có tiền đạo đối phương ở quanh, nếu không chắc chắn 100% phá được bóng hoặc an toàn. Vì nếu nhảy hụt hoặc phá không chắc thì sẽ nguy hiểm hơn là cùng đợi bóng rơi rồi che chắn.
    Nhưng với tình huống bóng căng ngang thì tất cả hậu vệ đều phải nhảy khi bóng tới vị trí, không cần biết có đánh đầu được hay không. Bởi nếu có hụt thì vẫn còn đồng đội sau ( Hướng bóng ra biên ) và quan trọng nhất là bóng căng ngang có nghĩa là rất gần gôn rồi. Nếu không bị va chạm, xô đẩy thì bất kì thằng tiền đạo nào dù vớ vẩn nhất cũng có thể đánh đầu từ phạm vi 5m vào cái gôn rộng 7m. Kể cả không tranh được nhưng vẫn phải nhảy, nhảy để va đập, làm mất trọng tâm đối thủ, hoặc chỉ đơn giản là thu hút làm sai lệch cảm giác ước lượng bóng của nó.
    Nó giống như trong bóng chuyền,ở các đội đỉnh cao như Nhật, TQ, khi chuyền 2 dậm nhảy là hầu như tất cả các vị trí trên nó đều dồn lên hết để phân tán rào chắn của đối thủ, chứ nếu tấn công kiểu VN , khi tấn công chỉ có mỗi 1 thằng chạy lên thì bên block thừa biết là thằng nào sẽ đập, dễ dàng lập chắn ngay.
    Cái kiểu "thấy đối thủ cao quá ,thấy nhảy ko ăn thua nên ko nhảy" chỉ tồn tại được ở những nước có kiểu bóng đá lạc hậu. Đảm bảo ở ngoại hạng Anh hay bất cứ các giải nào khác, hậu vệ phát biểu như trên là ngồi ngoài ngay lập tức.Mà cũng chả phải giải giếc gì đâu, ở mấy đội nghiệp dư phong trào của Đức nó cũng thế rồi.
    Còn nếu nguỵ biện bảo "mệt quá để dành sức" thì thôi, cũng chẳng tranh luận nhiều làm gì, đơn giản là anh không đủ năng lực, để chỗ cho người khác vào đá, thế thôi.
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Jery Dudek tưởng là công thần của Liverpool đến nơi sau màn đảo chân bắt Pen trong trận chung kết khó tin với AC Millan, nhưng ngay mu?a sau đaf pha?i chung thân với ghế dự bị vi? Reina mới đến!
    Bóng đá la? thế, kết qua? mới la? quan trọng nhất!
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hoàng Max vào sân trễ nhưng có mấy cú nước rút vượt qua hậu vệ Olympiakos khá tốt. Mấy chú cầu thủ nội chắc đếch chú nào có được cú nước rút thần tốc như Hoàng Max. Chú này hồi trước cứ tưởng là thuận mỗi chân trái nhưng vào trận này chỉ thấy chân phải, chân trái thuận như nhau .
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Đề nghị mod nên sửa và mở rộng topic này thành Theo dõi phong độ của các cầu thủ Việt gốc ngoại. Như vậy, ngoài các tuyển thủ quốc gia, ta có thể xem xét khả năng lên tuyển của những ngoại binh nhập tịch trong tương lai qua giải hạng nhất và V Leaguea. Tôi nghĩ như vậy sẽ tập trung hơn là mở nhiều topic rải rác về vấn đề này.(Đám cầu thủ Việt kiều thuộc nhánh khác, đây chỉ bàn về những anh gốc ngoại 100%)
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Hiện tại trong số 4 đồng chí Tốt La Max Két đã lên tuyển, thì vị trí của Tốt coi như vứt: không thuyết phục được nhiều, yếu về ý chí, mất phong độ, có tuổi, và quan trọng nhất là La, Tấn Trưòng hay Dê núi đỏ đều là những người đã có chiến tích và ghi điểm với già Tồ rồi
    - Đinh Hoàng La: ok, chuyên môn thế là tương đối tốt. Tuy nhiên, việc gạt Sơn núi ra để dùng La tiếp tục bắt chính sẽ là một vấn đề nhạy cảm. Nên nhớ già Tồ mới chỉ dùng các ngoại binh trong những đợt giao hữu, chứ chưa có dịp sử dụng trong một giải đấu quan trọng nào. La 30 tuổi, có thể dùng thêm 3,4 năm nữa nếu phong độ tốt.Nhưng sẽ cực khó trước sức ép của các fan Sơn núi và những cái mồm thối của phóng viên- nếu như La sảy chân trong một trận đấu quan trọng nào đó tới đây.Mà thủ môn thì trước sau thế nào chả có lúc sảy chân?
    Đánh giá: cơ hội bắt chính là 50/50. Nếu công tâm thì nên cho La bắt chính, Sơn núi dự bị số 2 vì kinh nghiệm và năng lực nói thẳng là cũng có . Tấn Trường số 3, tiếp tục thử thách để dùng cho SG cuối năm.
    - Đinh Hoàng Max: Thể hiện chưa được nhiều trong trận vừa rồi ở vị trí TV phải. Thể hình, tốc độ, sức bền... là rất ok, nhưng kĩ thuật, tư duy chiến thuật, khả năng chuyền bóng và dứt điểm thì bình thường. ( đừng bác nào khen quá về quả chuyền cho Quang Hải ăn bàn). Chú này đá tiền đạo ở Ninh Bình nhưng cũng không ghi bàn được nhiều trong mùa giải này. Không biết già Tồ có dùng Max vào vị trí tiền vệ trụ được không- bởi thật ra ngoài sức khỏe thì vị trí này còn cần nhiều yêu cầu về tư duy chơi bóng và chiếm vị trí. Có lẽ vị trí tiền vệ tổ chức tuyến giữa như Tài Em hoặc Hữu Thắng thì hợp lý hơn, vì tuy thiếu tinh tế nhưng lại có cả khả năng công thủ
    Đánh giá: cơ hội tiếp tục lên tuyển là 40%, đá chính là 20 %.Tóm lại là cứ thế này thì may lắm Max cũng chỉ được dùng như một tiền vệ dự bị chiến thuật, tung vào phá sức đối phương chứ khó có khả năng đá chính. May mắn lớn nhất là hắn còn trẻ, có thể dùng cho SG cuối năm nay, nhất là khi 2 vị trí tiền vệ trung tâm chỉ có Công Huy, Nhật Nam, Thanh Hưng, Thái Dương. ( 2 cánh thì đầy phè: Ngọc Duy Thành Lương, Danh Ngọc, Đình Tùng, Đức Thiện, chưa kể Mai Tiến Thành)
    - Huỳnh Keshey: nói ngắn gọn là rất đáng lên tuyển. Tôi thích nhất là cho Két cặp với Thắng bế, Ca ve rút về tiền vệ trái, còn Thành Lương loắt choắt thì cho dự bị hoặc tống hẳn xuống tuyển trẻ. Két đá trung phong hoặc hộ công cho Thắng bế đều được, thậm chí làm tường đá cặp với Quang Hải, Công Vinh có lẽ cũng ok. Vấn đề là đồng chí này đá ở vị trí rất nhạy cảm là tiền đạo, chỉ vài trận mà không ghi được bàn hoặc không được tiền vệ làm bóng cho thì lại out ra dự bị thôi.
    Đánh giá: cơ hội tiếp tục lên tuyển trong những giải tới là 95% . Cơ hội đá chính rất khó đoán, vì kể cả Anh Đức thì già Tồ có tới 6 tiền đạo để chọn. Tạm để ngỏ vậy, để xem hắn thể hiện trong mấy trận tới thế nào.
    Tóm lại: La là cơ hội đá chính cao nhất, bởi hắn một mình một cửa và dễ thể hiện, x sợ bố con thằng nào. Két và Max bị mấy chú ngứa bắt, chuyền bóng như ném gạch vào đ ít thì cũng khó
  10. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Ý kiến giới chuyên môn về vấn đề cầu thủ nhập quốc tịch ở ĐTVN
    http://bongda.com.vn/Cac-doi-tuyen-quoc-gia-VN/48959_Y_kien_gioi_chuyen_mon_ve_van_de_cau_thu_nhap_quoc_tich_o_DTVN.aspx
    Tầm nhìn của các bác nhà ta đây.
    Bác Phúc cứ làm như cầu thủ ngoạnào nhập tịch là được gọi ngay vào tuyển VN ấy nhỉ.
    Còn bác Vinh thì nói như lãnh đạo Đ ý nhưng chúng ta xem xét kỹ dư luận có thực sự ủng hộ vấn đề này hay không? .
    Còn câu này bác hỏi cứ như thể ngày mai anh La anh ý sang Thái sang Sing ngay đấy Rõ ràng nếu Đinh Hoàng La bắt cho ĐT Việt Nam thì không thủ môn nội nào hơn Đinh Hoàng La được, nhưng liệu cậu ấy có thuần không, có thực sự muốn khoác áo ĐT Việt Nam hay không?
    Được maluudan sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 19/05/2009

Chia sẻ trang này