1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo dõi phong độ của các cầu thủ Việt gốc ngoại

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TUTHUOCGIADINH, 15/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Thông tin của bác đây: http://www.thanhnien.com.vn/TheThao/Pages/200928/20090707084640.aspx
    Toàn em trẻ, khỏe, cao to.
  2. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    đợi chờ nhất chú Hồng Quân
    theo dõi cậu này từ thời đá giải U16 Czech
    hy vọng cầu thủ tuyểnm u19 sẽ k bẩn tính như mấy chú đội lớn , để cạnh tranh công bằng với các tài năng việt kiều này
  3. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Em e là có mầm mống như thế rồi bác ạ: "Tuy nhiên, quan sát đội tập, tôi có cảm giác cách đá bóng ở Việt Nam ít tính đồng đội hơn ở Đức. Có lẽ vì vậy Thanh Giang ít khi nhận được bóng từ các đồng đội?.
    link: http://www.thanhnien.com.vn/TheThao/Pages/200928/20090709081236.aspx
  4. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Bóng là 1 môn thể thao mang tính tập thể và 1 trong những tiêu chí nhân văn của nó là giúp con người với con người xích lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn, ko phân biệt màu da, sắc tộc.
    Vấn đề cầu thủ Ngoại nhập quốc tịch Việt Nam:
    Ở Anh, Pháp, Đức, Ý,...những nền bóng đá phát triển cũng áp dụng mô hình này lâu rồi. 1 ví dụ cụ thể: Hãy xem Z.Zidan - anh là cầu thủ gốc Angieri nhưng trưởng thành và thành danh ở đội tuyển Pháp và bây giờ đã chở thành 1 huyền thoại,...nhìn tư cách đạo đức của anh ta mà xem.
    Cái chính ở đây chúng ta nên giang tay chào đón, thể hiện sự chung sống hoà bình, đoàn kết với nhau,...có như vậy họ mới coi đất nước ta như quê hương thứ 2 của mình và cống hiến, thể hiện tính chuyên nghiệp trong thể thao như Zidan đã làm đó
    Thú thực là mình đã mất rất nhiều niềm tin vào các cầu thủ Nghệ An, đã có 1 thời mình rất hâm mộ và yêu mến xứ này, con người họ luôn biết vươn lên phấn đấu, đoàn kết và yêu nước như từ xưa đã có Quang Trung Nguyễn Huệ, ***** Chủ tịch,...nhưng ngày nay với tâm lí tự thoả mãn, kiêu căng, mang tính cục bộ địa phương, hám danh, hám lợi, bán danh dự Tổ Quốc ( trong Bóng Đá).... đã làm mình ác cảm với họ.
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Mầm mống như bạn nói thì có lẽ không phải. Có lẽ là do tư duy chiến thuật của cầu thủ "nội địa" nhà mình khác hoặc kém hơn. Bọn Đức nó dạy đá bóng theo đúng phong cách đức cho bọn trẻ con từ nhỏ. Đó là tinh thần đồng đội rất cao, và ít rê dắt. Nói chung là phong cách ít chạm và sử dụng nhiều thể lực. Tôi đi đá đấu với bọn Đức cũng thế, chúng nó ít rê dắt lắt nhắt lắm. Có bóng là cứ đẩy dài và lao hùng hùng. Sút cũng băm bổ sút. Đá sân nhỏ 5 người thì bọn nó thường thua, vì việt nam mình "khéo" hơn :) nhưng ra sân lớn thì hết hơi với chúng nó :( Chú Thanh Giang Nguyễn này có lẽ cũng sẽ theo phong cách đấy. Điều này tốt cho U19 việt nam, vì chúng ta thiếu những mẫu cầu thủ càn lướt, thể hình và chơi đầu tốt.

Chia sẻ trang này