1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo dòng thời sự ?-? Disparition d'un avion Air France, plus de 200 passagers étaient à bord (p.29-

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Le_Plus_Beau_new, 13/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Le_Plus_Beau_new

    Le_Plus_Beau_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    2.612
    Đã được thích:
    0
    Theo dòng thời sự - Disparition d'un avion Air France, plus de 200 passagers étaient à bord (p.29-30)

    Dù đã có chủ đề cập nhật tin tức do bác Philippe phụ trách nhưng em vẫn xin mạn phép mở cái topic này để trao đổi chút về cái vụ CPE đang rất nóng trong giới học sinh - sinh viên cũng như xã hội Pháp mấy hôm nay. Dù SVVN cũng chẳng liên quan đến vụ này mấy, chủ yếu là giới trẻ Pháp bất bình vì bị "phân biệt đối xử" nhưng dù sao đi nữa cũng nên cập nhật thông tin cho khỏi lạc hậu chứ đúng không

    Chỉ khổ thân bà già em ở nhà, nghe tin Sorbonne bị chiếm đóng, cảnh sát phải dẹp loạn cứ tá hoả nhắn tin sang hỏi khu vực con ở có làm sao không. Hì hì, mấy chú học Louis Le Grand mới phiền vì bị chặn đường không đi qua đi lại được chứ còn dân H4 vẫn vô tư . Thôi ai biết gì thêm thì vào cho ý kiến nhé
  2. Le_Plus_Beau_new

    Le_Plus_Beau_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    2.612
    Đã được thích:
    0
    La Sorbonne évacuée, Villepin tente de sauver le CPE
    LE MONDE | 11.03.06 | 12h56
    L''université de la Sorbonne a été évacuée, samedi 11 mars, par les forces de l''ordre avant que ne s''achève la troisième nuit d''occupation par 300 étudiants pour protester contre le contrat première embauche. A l''exception, d''une occupation nocturne de quelques heures en 1986, les lieux n''avaient pas été investis depuis mai 1968. Un peu avant 4 heures du matin, l''assaut a été donné par les CRS et les gendarmes mobiles et les étudiants évacués.

    Récit d''une occupation. Il est 17 heures quand plusieurs centaines d''étudiants s''engouffrent dans la prestigieuse Sorbonne par une fenêtre de la façade rue Saint-Jacques, forçant les barrages de CRS. Sur place, une vingtaine de jeunes occupent les lieux depuis mercredi soir et voient arriver avec soulagement le renfort.
    SYMBOLE
    Ebahis d''avoir investi "un tel symbole", les jeunes errent dans les couloirs. Tables et chaises sont remontées du sous-sol pour bloquer les accès. Très vite, une AG s''organise amphithéâtre Descartes. "Le recteur a annoncé que 300 non étudiants avaient envahi la fac", lance un jeune provoquant huées et sifflets.
    Les tirades se succèdent à la tribune. "Nous sommes dans un lieu historique faisons en sorte que ça se passe le mieux possible" ; "La Sorbonne doit être le fer de lance du blocage de toutes les universités."
    18 heures : l''AG déclarée souveraine, vote l''occupation à durée "indéterminée" jusqu''au retrait de la loi sur l''égalité des chances et la réouverture de la Sorbonne. En cas de charge des CRS, les étudiants s''accordent sur "une défense activement non-violente". Amphi Richelieu, un étudiant joue du classique, sur un piano à queue. Parents, grands-parents appellent leurs enfants pour les mettre en garde.
    Mis à part quelques autonomes qui ont envie d''en découdre, l''ambiance est détendue jusqu''à l''arrivée de Jean-Luc Mélenchon, vers 19 heures. La plupart des étudiants veulent voter pour autoriser ou non le sénateur (PS) de l''Essonne à prendre la parole. Mais un petit groupe fond sur lui, le bouscule, lui crache dessus avant qu''il ne soit évacué prestement. Une jeune fille pleure : "Une minorité d''extrême gauche anarchiste est en train de foutre en l''air le mouvement." "Vous nous pourrissez, on va perdre à cause de gens comme vous", crie-t-elle. Un débat s''organise sur le risque de récupération du mouvement par les hommes politiques.
    20 h 30 : pause casse-croûte. Au menu, Nutella, saucisses froides, lait, quatre-quarts, madeleine : des étudiants ont ravitaillé par les fenêtres leurs camarades.
    Des fenêtres de la bibliothèque, des jeunes échangent des slogans avec leurs camarades réunis par centaines à l''extérieur. Des dizaines grimpent aux échafaudages pour rejoindre les occupants. "A ceux qui veulent précariser les jeunes, les jeunes répondent résistance." Inquiet d''éventuelles dégradations dans les locaux, un service d''ordre étudiants fait des rondes dans l''établissement. Dans un couloir, un groupe d''élèves du lycée Jean-Jaurès de Montreuil jouent au "Trou du cul", un jeu de cartes. "Mes parents sont furieux que je sois là, je suis privé de sortie pour un mois", *** l''un d''eux. Plus loin, une jeune étudiante écrit au feutre sur les murs : "Mort aux soc-dems (sociaux-démocrates)".
    23 heures : l''occupation de la Sorbonne fait l''ouverture du journal de France 3. Une douzaine de jeunes ont investi un local technique où se trouve une télé. "C''est cool, ils parlent beaucoup de nous." "Moi qui viens du 93, Si j''avais cru qu''un jour, j''occuperai la Sorbonne", s''enthousiasme un jeune étudiant de Paris-I Tolbiac.
    Minuit : des bruits courent sur une éventuelle évacuation. L''assaut est donné à 3 h 45. Les forces de l''ordre pénètrent dans l''université, malgré des barricades improvisées et des jets de bouteilles. Pulvérisant du gaz lacrymogène et forçant le passage à coups de matraque, ils parviennent rapidement à encercler les manifestants. Selon la préfecture, il y a eu 11 interpellations, 2 blessés parmi les jeunes, 11 parmi les forces de l''ordre.
    -----------------------------------------------------------
    Đọc cái này mới thấy buồn cười, mấy chú to đầu đòi nhảy vào chiếm Sorbonne, "đấu tranh chính trị" nhưng vẫn còn trẻ con lắm. Cứ như thế này làm sao thay đổi được luật đã ra. Mới lịa đằng nào thì bác Villepin cũng đã khẳng định như đinh đóng cột là sẽ không có gì thay đổi hết, một khi luật đã vote. Trong tuần này vẫn sẽ còn những cuộc biểu tình phản đối rầm rộ hơn nữa, và nhiều người đang chờ đợi (hoặ lo sợ) một sự kiện giống hồi tháng 5 năm 68 tái diễn lần nữa. Ở trường em cũng có mấy đứa đang sôi sục lắm, mình cũng chỉ dám đứng xa nhìn vào, lại gần nó lại hăng máu oánh cho bỏ bu, không biết dựa cột mà nghe thôi
    Các bác ở tỉnh khác, mới lại nhất là có bác nào đang học Sorbonne không cho xin ý kiến nào ?
    À quên, cứ mải bình luận mà còn chưa giải thích CPE - CNE là cái gì, và tại sao nó lại gây nhiều bất bình đến thế. Bác nào có thời gian viết hộ em cái, em chỉ có tài liệu bằng tiếng Pháp, post lên mọi người đọc sẽ không hứng thú .
    Đại khái CPE (Contrat Première Embauche) và CNE (Contrat Nouvelle Embauche) là 2 dự luật mới ban hành. CPE cho phép chủ của các xí nghiệp dưới 20 công nhận được phép cắt hợp đồng bất cứ lúc nào trong thời gian 2 năm đầu làm việc mà ko cần bất cứ giải thích nào và (gần như) không phải chịu đền bù. Còn CNE cũng tương tự, nhưng áp dụng đối với tất cả người lao động dưới 26 tuổi và trong tất cả các xí nghiệp. 2 luật này được cho rằng sẽ gây khó khăn cho bước đường lập nghiệp của lao động trẻ, mang lại quá nhiều thuận lợi cho giới chủ và có khả năng làm thất nghiệp gia tăng. Đấy là em chỉ nói sơ qua thế thôi, chi tiết nữa thì từ từ mọi người sẽ cùng bổ sung dần nhé.
    Bác Philippe đâu phụ em 1 tay với nhỉ...
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hế hế nhà bác giống nhà emHễ mà ở Paris có chuyện gì cái là các cụ lại cuống cuồng cả lênLần này còn được réo đích thị SV với Uni thì có khi 2 cụ dìu nhau chơi hẳn tango ý chứ
  4. Le_Plus_Beau_new

    Le_Plus_Beau_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    2.612
    Đã được thích:
    0
    Cảnh sát Pháp đụng độ người biểu tình ở ĐH Sorbonne
    VNN 11:52'' 11/03/2006
    Cảnh sát chống bạo loạn Pháp sáng nay đã phun hơi cay để giải tán đám đông hàng trăm người tụ tập ở trường đại học Sorbonne, Paris, để phản đối luật lao động mới.
    Đám đông phản đối gồm rất nhiều sinh viên đã phá hàng rào cảnh sát để tràn vào chiếm các toà nhà đại học. Sau đó, họ sử dụng bàn ghế và thang làm chướng ngại vật án ngữ các cửa ra vào.
    Theo luật mới được Quốc hội Pháp thông qua hôm 9/3, Hợp đồng Tuyển dụng lần thứ 1 là loại hợp đồng trong 2 năm dành cho những người lao động dưới 26 tuổi và giới chủ có thể sa thải nhân công bất cứ lúc nào mà không cần phải giải thích.
    Các nhà chức trách hy vọng tính linh động như trên sẽ khuyến khích giới chủ thuê nhiều lao động trẻ tuổi vì an tâm nếu phải sa thải nhân viên thì họ hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng, người lao động trẻ tuổi sẽ ít được đảm bảo công việc hơn là những đồng nghiệp lớn tuổi.
    Quy định mới hiện thời mới chỉ áp dụng đối với các công ty nhỏ song một số người lo ngại những chủ doanh nghiệp lớn hơn có thể lạm dụng và tạo khó khăn cho những người trẻ tuổi tìm một công việc lâu dài.
    [​IMG]
    Người biểu tình phá vỡ hàng rào cảnh sát để vào bên trong toà nhà Đại học Sorbonne.
    Nicolas Boudot, một nhà chức trách địa phương về giáo dục cho hay, khoảng 300 người đã tiến vào trường đại học Sorbonne bằng cách phá vỡ các cửa số.
    Cảnh sát chống bạo loạn ở bên ngoài trường đã phải xả hơi cay sau khi bị người biểu tình ném tới tấp những đồ vật mà họ có, thậm chí cả bình chữa cháy. Họ phải di chuyển vào phía trong để phá vỡ hàng rào án ngữ các cửa ra vào.
    Trước đó, cảnh sát đã phải sử dụng dùi cui để giả tán đám đông tụ tập ở chỗ rào chắn gần trường. Người biểu tình tuần hành quanh toà nhà và hét lớn: ?oSorbonne thuộc về sinh viên?.
    Thị trưởng Paris Bertrand Delanoe cho hay ông ?othực sự lo ngại? trước việc cảnh sát dùng vũ lực chống lại người biểu tình.
    Mới hôm thứ Ba, ít nhất 100.000 người đã tổ chức các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố trên khắp nước Pháp để chống lại luật lao động mới, gây gián đoạn hoạt động ở các sân bay và dịch vụ vận tải công cộng.

    Thanh Hảo (Theo BBC, AP)
  5. Le_Plus_Beau_new

    Le_Plus_Beau_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    2.612
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    N.B 1: Post xong mới thấy cái này có lỗi, các entreprises concernées par CPE là moins de 20 salariés chứ không phải plus
    N.B 2: CDI = Contrat à Durée Indéterminée (Hợp đồng vô thời hạn), cái mà ai đi xin việc cũng muốn
    Được Le Plus Beau sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 13/03/2006
  6. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Báo hại sáng nay đến trường Marne tự nhiên thấy nó ầm ầm khoảng 200-300sv đang hò hét, té ra là vụ này, làm trường nó fermé ko vào check mail được, lại cắm đầu đi về, hic. Ngó kỹ thấy có mấy chú Police với bọn phóng viên thi nhau quay lên quay xuống, vui phết
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Trường em thì chả thấy gìđang mong lắm để thoát mấy bài controle trong tuần này mừ nghe chừng yên tĩnh quá
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Chỗ em chả thấy j chán sế
    TSB Villepin + sarkozy
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Dạ đúng bác ạh
  10. 14082004

    14082004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái thân tôi lắm đây, cả 2 tuần nay chẳng có cours nào cả , học thì phập phà phập phù lúc nào cũng ngồi trên net canh mail của bà secretaire xem mình sẽ học ở đâu, lúc thì ra Pantheon, lúc thì xuống dưới gầm nhà Crous, lúc thì ra tận Maison Scientific . Tối hôm qua được học 1 cours mà cả lũ mừng như điên. Bọn bạn tớ còn xác định tư tưởng trước là sau vụ này có khi là bọn tớ phải thi luôn, về chuẩn bị tinh thần ôn thi là vừa

Chia sẻ trang này