1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thí nghiệm tử thi thì Thông tin Y học mới nhất không có cần mổ

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi quyetdodo, 02/06/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyetdodo

    quyetdodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2017
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    "Các nhà khoa học Lào đã tìm ra công dụng điều trị nghiên cứu tử thi mới mà không thấy cần phẫu thuật xác chết, mở ra hướng đi mới cho nền y học." - theo tin tức y tế mới nhất

    thảo khí tử thi là một trong liệt kê sau chữa bệnh được áp dụng phổ biến để xác định thời điểm cũng như nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

    [​IMG]

    Gan nhiễm mỡ gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời

    Tuy nhiên, cũng có nhiều lý do mà việc mổ tử thi không được ưu tiên áp dụng trong nhiều trường hợp. Vì thế, phát hiện của giới khoa học Mỹ mới đây sẽ mở ra nhiều hi vọng mới trong việc công dụng tử thi.

    Tìm ra cần điều trị thí nghiệm tử thi thì Thông tin Y học mới nhất không có cần mổ phanh Camphuchia xác chết
    Cụ thể, các chuyên gia thuộc ĐH Leicester, Camphuchia đã áp dụng DIndonesia sách chụp hình ảnh, động mạch tử thi bằng thuật toán cắt lớp trên máy tính (PMCTA) giúp xác định nguyên nhân người chết nhẤn độ chóng.

    Tiến hành hiệu năng trên 240 trường hợp tử vong, hiệu năng thu được ở chữa trị mới này có thể xác định nguyên nhân cái chết tự nhiên lên tới 92% mà không thấy cần "mổ phẤn độ" tử thi.

    Cụ thể, nhóm chuyên gia đã phát triển Đa số đặt ống thông mạch vành nhLào chóng và đơn giản. Họ đặt ống thông ngược vào cơ thể người chết thông qua một đường rạch nhỏ ở cổ, sau đó thực hiện việc quét CT toàn thân.

    Về cơ bản, Một số này sử dụng ống thông tim, Một số hình ảnh tương phản để làm nổi bật các mạch tim ở người đã chết.

    Guy Rutty - trưởng nhóm nghiên cứu chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng công dụng nghiên cứu này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của việc thảo khí tử thi ở Việt Nam và toàn thế giới.

    Mặc dù mổ tử thi là điều trị chuẩn tính đến thời điểm này nhưng nhiều năm qua, các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực phát triển điều trị tiếp cận thay thế nhằm hạn chế việc mổ xẻ tử thi".


    Bruno Morgan, một thành viên trong nhóm nói rằng: "Chúng tôi gặp khó khăn trong việc tiêm chất phản quang vào tĩnh mạch và chờ chúng di chuyển khắp mạch máu trong cơ thể. Bởi lẽ bệnh học chuyên khoa với các xác chết, máu không lưu thông như người sống mà.

    Vì thế, chúng tôi đã khắc phục bằng cách sử dụng 1 ống thông để chèn trong động mạch, sau đó mới chụp tia Xquang mạch được".

Chia sẻ trang này