1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi THPT quốc gia 2017: Nỗi lo thí sinh "ảo"

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ringring208, 27/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ringring208

    ringring208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2016
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thi THPT quốc gia 2017: Nỗi lo thí sinh "ảo"

    ANTD.VN - 75% trong các gần 860.000 sỹ tử dự thi THPT quốc gia 2017 đã ĐK xét tuyển ĐH. số lượng này tăng đột biến so với năm 2016 trong lúc chỉ tiêu ĐH trong năm này lại giảm gần 20%.

    Những Chuyên Viên đều cam kết, việc trúng tuyển đại học hay là không chịu ảnh hưởng chính vào sự chọn lựa của sỹ tử khi ĐK xét tuyển vào những ngành, các trường phù hợp khả năng của họ chứ không hẳn nhờ vào số nguyện vọng ĐK. với việc không giảm bớt nguyện vọng đăng ký, số thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH trong năm này tăng vọt, trong khi chỉ tiêu giảm được xem là bài toán thí sinh cần cân nhắc lúc còn một cơ hội nữa để biến đổi nguyện vọng.

    Tại đây : huong dan tra cuu diem thi thpt quoc gia 2017
    [​IMG]

    Nguyện vọng ĐK xét tuyển ĐH 2017 tăng cao trong khi chỉ tiêu giảm tốc mạnh

    Lượng ĐK xét tuyển: Lớn nhưng không bản chất

    Ngày 20-4-2017, toàn nước có 859.835 sỹ tử đăng ký dự thi THPT vương quốc, trong đó thí sinh ĐK xét tuyển là 643.151, chiếm khoảng 75%. so sánh với năm 2016 số thí sinh ĐK xét tuyển đại học tăng ngày một nhiều hơn 40.000 sỹ tử trong khi chỉ tiêu lại giảm 20%, vào tầm khoảng 30.000 chỉ tiêu. Xét trên tất cả, điều này sẽ tạo nên độ cạnh tranh cao hơn đối với các sỹ tử dự tuyển vào đại học.


    Tuy nhiên, theo thẩm định của không ít trường đại học tại thời điểm hiện tại đã cho chúng ta biết, tổng số nguyện vọng được thống kê đến thời điểm này là số lượng rất ảo do không giới hạn nguyện vọng ĐK. Một sỹ tử đồng thời có thể ĐK vào nhiều trường không giống nhau.
    Ngày 20-4-2017, toàn quốc có 859.835 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia, trong đó sỹ tử đăng ký xét tuyển là 643.151, chiếm khoảng 75%.

    [​IMG]


    Vì thế, con số nguyện vọng được thí sinh đăng ký vào những trường dù rất to lớn nhưng không thực chất. phân tích của một số trường tốp giữa đã cho chúng ta thấy, số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường chỉ chiếm 20%. điều này tức là thí sinh ĐK nếu đủ điều kiện kèm theo công nhận tốt nghiệp và đạt đủ điểm chuẩn của trường thì mới có công dụng trúng tuyển. 80% sỹ tử với số nguyện vọng còn sót lại chỉ trúng tuyển vào trường sau khi rớt nguyện vọng 1 vào những trường đã đăng ký nên độ ảo rất cao.

    Tính đến ngày 20-4, sau lúc hết hạn ĐK xét tuyển, thống kê của cục GD-ĐT đã cho chúng ta thấy chỉ có 13% sỹ tử ĐK duy nhất 1 nguyện vọng, 30% sỹ tử đăng ký 2 nguyện vọng. đó là những thí sinh rất có bản lĩnh, xác định được ngành, nghề mình thích & quyết tâm theo đuổi ngành, nghề mình đã chọn. thế nhưng, số lượng lớn thí sinh còn sót lại đều ĐK 4 đến 5 nguyện vọng. riêng biệt, thí sinh đăng ký kinh khủng nhất là 21 nguyện vọng xét tuyển đại học. điều đó càng cam kết ràng buộc năng lực “ảo” trong khâu xét tuyển ĐH trong năm này sẽ rất lớn.

    >>> Cách tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2017

Chia sẻ trang này