1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thị trường chứng khoán-khi nào thì gãy?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi dat_mel, 12/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán-khi nào thì gãy?

    Thông thường giá cổ phiếu tăng hay giảm chủ yếu là do tình hình phát triển của công ty. Thế nhưng thị trường chứng khoán hiện tại của VN thì khác, số người mua nhiều nhu cầu nhiều. Do đó giá cổ phiếu tăng không theo một quy luật nào. Đây đúng là một cơ hội đầu tư lớn của mọi người vào thị trường tiềm năng này.

    Tuy vậy, đến một lúc nào đó cái "giá trị ảo" sẽ bị sụp đổ. Giá một cổ phiếu sẽ phải được xác định bằng "giá trị thực chất" của một công ty. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có một cuộc phá sản tập thể cho những người nào ôm trong mình nhiều cổ phiếu ảo. Vấn đề là trước thời điểm đó thì kinh doanh cổ phiếu vẫn rất có lợi

    Vậy khi nào thì thị trường ảo sẽ bị "gãy" để trở về với thực chất hơn? Nắm bắt được thời điểm đó có thể giảm rất nhiều rủi ro. Nhưng hiện tại rất khó có thể dự tính được thời điểm đó.

    Ý các chuyên gia sáng tạo về vấn đề này và về thời điểm này như thế nào?
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Sẽ không bao giờ có chuyện đó .
    Lịch sử xa xôi ở các nước Âu Mỹ thì ít người kể lại cho chúng ta
    biết, nhưng lịch sử các nước châu Á gần chúng ta như Hong
    kong, Thượng Hải và Đài Loan cũng đã từng trải qua những
    chặng đường thị trường cổ phần chúng ta đang đi bây giờ.
    Sau một hồi kiếm được vì những giá cổ phần bốc đồng, mấy
    tay buôn cổ phần chớm thấy giá xuống, đã vội ăn non bán sớm
    và giữ được món hời mình chộp được hôm nào. Mấy tay muốn
    ăn bẫm thì bán muộn hơn, mất chút đỉnh tiền còm, còn hơn
    mất trắng số lời kiếm được lúc may mắn. Mấy tay không hiểu
    biết thời thế, không nhữg mất lời, mà còn mất cả vốn nữa, vì
    mấy tay này vào vòng buôn bán cổ phiếu muộn, mua lại với giá
    cao. Còn những tay muộn hơn, mua cổ phiếu lúc người ta chạy
    làng, những mong giá sẽ trở lại cao hơn, thì mất tất cả vốn, và
    nếu cầm cố nhà cửa vợ con thì mất cả. Người tự tử không ít.
    Những chuyện đó xảy ra trong mấy năm, cũng như thị trường
    cổ phiếu bùng nổ chỉ trong mấy năm, và quãng giữa là mấy
    năm lừng chừng chuyển đoạn. Vì thế, chuyện giữa chừng bị
    gãy là không xảy ra.
    Hãy chờ xem ai là kẻ tự tử đầu tiên trên thị trường cổ phiếu
    ViệtNam, và ai là kẻ có câu chuyện hay nhất, ai là kẻ mất nhiều
    nhất ? Lịch sử đang viết dưới mắt quan sát của chúng ta.
  3. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.852
    Đã được thích:
    0
    Có một "bó đuốc" chứng khoán, mọi người truyền tay nhau, ai giữ lâu coi chừng bỏng, ai chuyền nhanh thì thắng, ai cầm gần cuối thì ....vứt đi.
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ý của nhà cháu gãy không phải là "chết hẳn" mà chết ngấp ngoải như nhà bác phân tích đấy. Nhưng kinh nghiệm của bác ở trời Mỹ thì nhà bác dự tính còn bao lâu nữa thì thời điểm bán ồ ạt, giá tụt thê thảm đó sẽ xảy ra? Nếu dự tính được thời điểm đó thì hay đấy?
  5. oisuongqua

    oisuongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    tán thành!!
  6. winabe

    winabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thế khi thị trường chứng khóan bị sụp đổ, những người ôm cổ phiếu bị trúng thực, dãy đành đạch ra chết thì có những cơ hội gì cho chúng ta nhảy vào không nhỉ ? như là kên kên ăn xác đấy mà ! thí dụ như là họ phải bán tống tháo đi những cổ phần, tài sản, cơ sở etc.. để trả nợ, đấy củng là cơ hội phải không ???
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Mỹ không có khủng hoảng chứng khoán như Thượng Hái,
    HôngKông và Đài Loan, vì khi nước Mỹ mới đẻ ra, thì cha nó
    là nước Anh đã già giặn trong buôn bán chứng khoán rồi .
    Tuy thế, trên đời không bao giờ hết những thằng dại. Rất nhiều
    thằng thua thiệt vài chục nghìn đôla khi buôn bán cổ phiếu, có
    dám hé miệng nói cái ngu của mình ra đâu mà ai biết . Thỉnh
    thoảng có thằng vác súng lùng bắn broker hay agent của mình
    rồi tự tử thì người ta mới biết chứ. Anh bạn của tôi mới đến Mỹ
    chừng 10 năm, cũng rủ tôi mua stocks, vì anh ta tỏ vẻ rành hơn
    tôi nhiều. Tôi cám ơn anh ta, vì tôi chỉ có sức mua stocks để
    giối già, chứ không còn trẻ để buôn bán stocks. Những thằng
    brokers sống bằng kiếm tiền trên stocks, mà chúng đâu dám
    buôn bán stocks ? Chúng chỉ làm thủ tục cho người khác mua
    bán (bao gồm cả buôn bán) thôi. Muốn biết vì sao stocks Mỹ
    thay đổi hàng giây phút, mà mua hay bán đều có thể được lời,
    (cũng như có thể bi lỗ) thì bạn có thể học toán xác suật để hiểu.
    Xác suất chung là lời 50% và lỗ 50%, còn mỗi lần mua bán
    stocks thì đều phải trả tiền lệ phí vài đô la. Tiền này tăng theo
    lòng hăng hái của người mua bán stocks . Như tôi chỉ mua
    stocks chứ không bán, thì không được lời, cũng chỉ mất một
    lần tiền lệ phí thôi. Đó là cách gửi tiền tiết kiệm của người già.
    Còn chuyện người ta sạt nghiệp phải bán tài sản đi, thì trên thị
    trường người ta vẫn buôn bán xưa nay, có thêm vài nhà nữa
    cũng như muối bỏ cho nước biển mặn thêm mà thôi.
  8. l_h_hiep

    l_h_hiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    tán thành quan điểm của bạn, nói chung khi mua bán cổ phiếu như thời điểm hiện nay của VN, kẻ kiếm được 100 đồng tiền lãi thì phải có ông mất 100 đồng bù vào chỗ đó, bản chất của cái sự kinh doanh trên sàn này là sự sốt ảo, mà có phải thằng nào chết cũng bô bô cái mồm là e đang bị chết đâu. Hehe
  9. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Mà cái này chuyển sang box thị trường chứng khoán chứ nhỉ!
    Hoặc các bác phải cho chủ đề mới "ý tưởng hạ nhiệt thị truờng chứng khoán VN " nhà nước đang cần đó
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 22/02/2007
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì hiểu rằng thị trường chứng khoán VN còn tăng mạnh mà ko phải gãy theo kiểu gì hết , có chăng một lúc nào đó ...
    Hiện giá cổ phiếu gọi là ảo cũng ko phải đúng . Khi các công ty cổ phần toàn được đánh giá cực thấp, theo tìm hiểu tiến trình trong năm qua đa số được đánh giá bằng 1/3 giá trị thật. Rồi thì mấy bác ấy để dò rỉ ạ , rồi thì máy bác hậu phong kiến đầu tư theo mấy bác tư sản mại bản và tư bản nước ngoài thì muốn làm chủ thế là đổ xiền vào thế là nó cứ cao nữa ...và tư bản nó làm việc kinh lên được thế là nó ăn nên làm ra thế là giá lại tăng ... ối giời ... thế là nó lại chuẩn bị tiến sang bên ... bắc Triều để làm y thế !
    Nhưng sẽ có mấy ông vua nội địa trẻ tuổi 8x : Vua sắt thép , vua gải trí , vua ...

Chia sẻ trang này