1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi trượt trường điểm, đừng vội thất vọng!

Chủ đề trong 'Đề thi - Đáp án' bởi tuncheese, 21/07/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuncheese

    tuncheese Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    3
    Mấy hôm nay lên mạng thấy rầm rộ vụ điểm thi của các mem 99, 12 năm đèn sách giờ kẻ khóc người mừng. Thấy nhiều bạn thất vọng vì không đủ điểm vào trường top, trường hịn, cá nhân mình nghĩ thời buổi bây giờ tấm bằng đại học không còn quá quan trọng nữa. Sinh viên Việt Nam ngoài kiến thức còn cần kỹ năng, vốn sống để tự tin thể hiện bản thân. Như mấy bạn trong clip này vừa giỏi tiếng anh lại năng động, mình khâm phục vô cùng!
  2. chiatayroi

    chiatayroi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    2
    Mình đồng tình với bạn, sinh viên bây giờ ko nhất thiết phải cắm đầu vào học, quan trọng là trang bị kỹ năng mềm, tiếng anh, các kiến thức xã hội, đi làm thêm hoặc tình nguyện để mở rộng các mối quan hệ
  3. diemmycake

    diemmycake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    2
    haizz nói gì thì nói, 12 năm đèn sách mà thi trượt nguyện vọng thì buồn lắm chứ, gia đình thầy cô kỳ vọng mình cũng thấy xấu hổ và áp lực chứ, hix, tâm trạng của một đứa từng trải như mình đây
  4. bimbimcute

    bimbimcute Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên tốt nhất vẫn nên học là chính, có học bổng kiếm thêm tiền trang trải, ra trường bằng giỏi cũng được nhiều công ty để ý mời về
  5. minh_ho_88

    minh_ho_88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    3
    Ngày xưa hồi mình thi ĐH mà biết có những môi trường năng động trẻ trung như này mình cũng sẽ thi, thấy phí hoài 4 năm thanh xuân quá
  6. bui_van_hoang

    bui_van_hoang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Giờ hầu hết các trường ĐH chính quy vẫn vậy bạn ah, trừ các trường quốc tế hoặc khoa quốc tế đạo tạo song ngữ và theo chương trình quốc tế thì mới đổi mới phương pháp dạy và học, kết hợp phát triển các kỹ năng mềm cho sinh viên như này thôi bạn
  7. day_mua_thu

    day_mua_thu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    4
    Sinh viên các trường QT phần lớn mục đích là đi du học nên ngoài phương pháp đào tạo theo mô hình quốc tế còn cần các kỹ năng mềm để sinh viên có thể dễ dàng hòa nhập nữa
  8. pham_minh_thu

    pham_minh_thu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    2
    đúng là cần nhiều kỹ năng, vốn sống nhưng vào được trường top, trường hịn vẫn sướng hơn
  9. raiderwaite

    raiderwaite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2013
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    4
    Mình thấy khoa này gái rất xinh và nhảy rất đẹp
  10. banhngot123

    banhngot123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2013
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    1
    Không kiểu quê quê hai lúa như mình ngày xưa nhi :-D
    --- Gộp bài viết: 25/07/2017, Bài cũ từ: 25/07/2017 ---
    Tưởng sinh viên là sướng nghe như bác nói thấy cũng mệt phết nhỉ =)))

Chia sẻ trang này