1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

“Thiên An TV”: Youtube cần sự trong sạch

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Demos, 26/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Demos

    Demos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thiên An TV”: Youtube cần sự trong sạch

    [​IMG]

    Youtube là một trang web chia sẻ video nơi người dùng có thể tải lên, hoặc tải về máy tính hay điện thoại và chia sẻ các video clip. Từ khi ra đời, kênh thông tin này trở thành một món ăn tinh thần vô cùng giá trị trong cuộc sống con người. Tuy nhiên, cũng từ đó mà nhiều kẻ núp bóng “dân chủ”, lợi dụng tự do ngôn luận đã xây dựng và chia sẻ các video có nội dung *********, xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận quần chúng nhân dân, mà kênh Thiên An TV của Nguyễn Danh Dũng (29 tuổi, ở Tào Xuyên, Thanh Hóa) là một ví dụ điển hình.


    Từ tháng 10/2015, đối tượng Nguyễn Danh Dũng đã trực tiếp tạo lập và quản trị các tài khoản trên kênh Youtube như ThienAn TV; trang facebook “ThienAn”,“quachthienan” và blog tinhhinhdatnuocvietnam.blogspot.com, thường xuyên đăng tải các video clip xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, nói xấu, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thậm chí, Dũng còn tỏ ra mình là kẻ “vong ơn bội nghĩa”, là kẻ“tay nhanh hơn não” khi xúc phạm chính chủ tịch Hồ Chí Minh – người anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới được cả thế giới công nhận.

    Với những hoạt động vi phạm pháp luật nhằm chống chính quyền, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác của Dũng, ngày 14/12/2016 Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hoá ập vào bắt quả tang đối tượng Nguyễn Danh Dũng khi đang đăng tải các video có nội dung *********, xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đến thời điểm hiện tại, với thủ đoạn copy, cắt ghép, sản xuất được hơn 700 clip, thu hút hàng triệu lượt xem, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận quần chúng nhân dân.

    Trước những bằng chứng rõ ràng, ngày 16/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt, tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Nguyễn Danh Dũng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo quy định tại điều 258 bộ luật Hình sự để mở rộng điều tra và làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng này.

    Thiết nghĩ, vụ việc Nguyễn Danh Dũng sẽ là lời cảnh tỉnh đối với những đối tượng đang có hoạt động tương tự. Internet là nơi để thể hiện quan điểm cũng như tìm kiếm và trao đổi thông tin, nhưng cần phải đưa thông tin đúng sự thật, không ảnh hưởng đến quyền lợi và danh dự của tổ chức cá nhân khác. Điều đó, một công dân có trách nhiệm, có kiến thức cơ bản sẽ hiểu rõ được điều đó.

Chia sẻ trang này