1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo ảnh hưởng như thế nào đối với lịch sử Việt Nam ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi 1695, 13/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Gửi qua đây!
    thainhi_vn@yahoo.com
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Làm gián điệp còn đỡ, theo một số thư của giáo sĩ gửi chính quyền Pháp (trong quyển Chống Xâm Lăng-GS Trần Văn Giàu) thì bọn này là đầu têu hối thúc chính phủ Pháp xâm chiếm nước ta.
  3. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hmm, đúng là chữ quốc ngữ là do các nhà truyền giáo sáng chế ra, nhưng chính người Việt Nam ta mới là người phát triển và cho nó sức sống. Tất nhiên chúng ta phải ghi ơn các nhà truyền giáo đó, nhưng với tư cách là người sáng chế ra chữ quốc ngữ mà thôi, chứ không phải là với tư cách người truyền đạo Công giáo. Hai chuyện này cần được tách bạch rõ ràng.
    Có một số nhà truyền giáo Công giáo nghiên cứu thiên văn, lịch pháp trong các triều đình phương Đông, vậy có thể nói là những thứ khoa học đó là của công giáo hay không? Tất nhiên là không rồi. Có một số nhà truyền giáo công giáo sáng chế ra chữ quốc nữ, vậy có thể nói chữ quốc ngữ là của công giáo hay không? Tất nhiên cũng không. Có một số nhà truyền giáo kêu gọi sự can thiệp của phương Tây vào Việt Nam (tất nhiên là họ có lý do chính đáng), vậy có thể nói là hành vi đó là của công giáo hay không?
  4. A_S

    A_S Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    39
    Về lịch sử thì đạo thiên chúa bị lợi dụng triệt để nhất trong quá trình thức dân hoá nước ta.Để hoà giải tôn giáo thì c.ộng s.ản cũng đã bỏ và che đậy rất nhiều chi tiết lịch sử.Mấy ai biết được những việc như mục sư Trần Lục dẫn 5000 giáo dân hợp sức đánh phá căn cứ Ba Đình của Đinh Công Tráng, rồi Nguyễn Thân,Ngô Đình Khả dẫn quân thập tựbản địa đi đánh phá và tiêu diệt lực lượng nghĩa quân Văn Thân dưới quyền chỉ huy của cụ Phan Đình Phùng tại căn cứ Ngàn Trươi và Vụ Quang hay những lá thư van nài Pháp đánh chiếm Việtnam "vô thần" của Trương Vĩnh Kí...Nói chung,vai trò của thiên chúa giáo có thể tóm tắt trong 1 đoạn trong văn kiện có tính cách khẳng định sau đây của chính Giám mục Puginier, được trích dẫn trong cuốn Catholicisme et Sociétes Asiatiques của Alain Forrest và Yoshiharu Tsuboi:
    "Giám Mục Puginier viết rằng: "Không có các thừa sai và giáo dân Ki Tô Giáo thì người Pháp cũng giống như những con cua đã bị bẻ gẫy hết càng. Thí dụ như vậy, tuy tầm thường mộc mạc nhưng không kém phần chính xác và mạnh mẽ. Thật vậy, không có các thừa sai và giáo dân Ki Tô Giáo, người Pháp sẽ bị bao vây bởi toàn là kẻ thù; họ sẽ không thể tin cậy vào một ai; họ sẽ chỉ nhận được những tin tức tình báo sai lầm, cung cấp với ác ý để phá hoại tình thế của họ; họ sẽ bị đẩy vào tình trạng không thể hoạt động được gì và sẽ phải hứng chịu những thảm họa thực sự một cách nhanh chóng. Địa vị của họ ở đây sẽ không giữ nổi được nữa, và họ sẽ bị buộc phải rời khỏi xứ, nơi đây quyền lợi và ngay cả sự hiện diện của họ sẽ bị nguy hại."
    (Sans les missionnaires et les chrétiens, écrit Mgr. Puginier, les Francais seraient comme les crabes auxquels on aurait cassé toutes les pattes. La comparaison, pour être triviale, ne manque pas de justesse et de force. En effet, sans les missionnnaires et les chrétiens, les Francais se verraient entourés d''''ennemis; ils ne pouraient se fier à personne; ils ne recevraient que de faux renseignements, méchamment donnés pour compromettre leur situation; ils se trouveraient donc réduits à l''''impossibilité d''''agir et seraient rapidement exposés à des vrais désastres. Leur position ici ne serait plus tenable, et ils ne verraient forcés de quitter un pays où leurs intérêts et leur existence même serait compromis.)

    Dù sao cũng là lịch sử,bây giờ đạo thiên chúa đã trở lại vài trò chính của mình rồi.

    u?c spirou s?a vo 19:44 ngy 18/05/2005
  5. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Nói chung Công giáo Roma đang là một ngôi sao đi xuống, chết dần mòn. Ở Pháp mang tiếng là nước có truyền thống Công giáo từ thời Clovis (thế kỷ 5), nhưng giờ có ai tin những chuyện kinh kệ nữa đâu. Chính nhà thờ Pháp cũng phàn nàn là rỗng tuếch, người ta càng ngày càng ít đi lễ (2% tổng số dân Pháp đi lễ nhà thờ thường xuyên), nếu nói về số người thực sự "cầu nguyện" thì phải nói Hồi giáo mới là quốc giáo của Pháp. Ngay cả ở quê hương của Inquisition là TBN nhà thờ Hồi giáo cũng đang mọc lên như nấm, bất chấp khủng bố đánh bom. Đặc biệt trong giới SV trẻ mà a_a thường tiếp xúc, họ thường coi tôn giáo là một thứ "connerie". ngược lại, Công giáo trong lúc càng ngày càng "mất khách" ở các nước phát triển, trình độ dân trí cao, thì lại có xu hướng phình ra ở những nước dân trí thấp, lạc hậu, trong đó có xứ X nhẹ. Người ta còn đùa bỡn rằng đến cuối TK 21 Toà thánh phải chuyển sang châu Phi hay Manila mới hợp lẽ. Bản thân tôi thì chẳng ưa gì ông chúa ba ngôi này, cứ nghe lời ông ta: "Chớ tưởng ta tới để mang lại bình yên. Ta sẽ làm con chống lại cha, vợ chống lại chồng.... Ai không từ bỏ cha mẹ thì không xứng với ta..." (nhớ nhẩm nên có khi không đúng từng chữ nhưng gần gần vậy, bác nào có hứng giở cái phần Mát thi ơ gì đó trong Tân ước ra mà coi). Ai không biết chứ tôi mà giám mở mồm thở ra câu này thì bố tôi vả cho vỡ mồm, mà cụ có làm thế cũng đáng, vì mấy câu này nghe như con nhà vô giáo dục ấy.
    Mà đúng là ở VN ông ta đã làm cho người VN trở thành lính đánh thuê cho ngoại quốc để giết hại đồng bào mình suốt cả trăm năm trời rồi còn gì nữa. Theo tôi VN ta nên theo gương nước Anh tổ chức hẳn giáo hội độc lập giống như Anh giáo, "ta tắm ao ta", không giây dưa gì với ông Panzerkardinal nữa thì mới hết chuyện "phản từ trong nhà ra" như ông chúa đã doạ ngày xưa.
  6. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Nói chung , các thứ tôn giáo không phục vụ con người , mà chỉ sinh ra nhằm phục vụ thần thánh thì dĩ nhiên sẽ có lúc nào đó quay sang làm hại dân tộc , hại văn hóa truyền thống , hại nhà phản quốc . Và đây là loại tôn giáo thiếu chất xám nhất , cho nên tin đồ dễ cuồng tín và giới lãnh đạo tôn giáo thì lợi dụng tín đồ dễ nhất .
    Có 4 tôn giáo lớn thực sự phục vụ con người , hướng con người sống tốt hơn (mục đích chính ) :
    - Đạo Phật : giúp con người nhận thức bản chất cuộc sống xuất phát từ chính động lực bản thân mình . Nếu làm chủ được điều này , con người sẽ vượt qua khổ đau .
    - Đạo Khổng - Nho Giáo : giáo dục những công dân trong một cộng đồng có tôn ti trật tự . Trong quá khứ , Khổng Giáo bị lái đi phục vụ cho giai cấp phong kiến . Nếu áp dụng vào ngày nay thì cần phải thay đổi cải tiến nhiều . Nhưng căn bản thì Khổng Giáo là hay , là thích hợp đặc biệt với các dân tộc Á Đông .
    - Lão Giáo : dạy con người sống thanh thản , hòa mình cùng nhân loại và thiên nhiên . Lão Giáo đôi lúc mang tính huyền bí . Nhưng trên căn bản , Lão Giáo vẫn đặt trọng tâm con người cùng trời đất căn nguyên .
    - Việt Giáo : giáo chủ là Đức Thánh Mẫu Âu Cơ và Đức Thánh Phụ Lạc Long Quân . Hai Ngài đã khai sinh dân tộc Việt Nam và kỳ vọng con cháu thân yêu của mình một ngày nào đó sẽ thống trị nhân loại , dẫn dắt nhân loại đi đến hòa bình thịnh vượng . Việt Giáo kêu gọi từng người Việt Nam muốn làm gì thì làm , bao giờ cũng phải đặt lợi ích dân tộc , tình anh em đồng bào lên trên hết . Thấy đồng bào mình chịu bất công thì phải tìm mọi cách đấu tranh cho đồng bào mình , làm sao để cho đất nước dân tộc phát triển trường tồn .
    Trải qua hai nghìn năm chìm nổi , Việt Giáo bị mai một và dần được khơi dậy trong những năm gần đây một cách bí mật bởi một nhóm những người có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội Việt Nam . Chính nhà nước Việt Nam dưới sự ảnh hưởng tích cực này mà đưa ra chính sách Đại Đoàn Kết Dân Tộc nhằm tổng động viên lực lượng nhân trí của toàn dân tộc , vượt qua tất cả mọi khó khăn mà sốc dân tộc Việt Nam nhân cơ hội nghìn năm có một này tiến mạnh lên phía trước .
    Bần đạo là một thành viên của Việt Giáo . Không biết có thí chủ nào cũng muốn gia nhập . Việt Giáo rất thực tế , tín đồ không phải kiêng cữ gì cả , chỉ cần làm sao để có một tấm lòng thực sự vì dân tộc . Chứ cưa gái lành mạnh có trách nhiệm ra dáng đàn ông , ăn nhậu vui chơi , tận hưởng cuộc sống tươi đẹp trên Tổ Quốc giàu mạnh ... là Việt Giáo rất khuyến khích .
  7. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Ố..hố..hố..."được khơi dậy" bởi những kẻ quá khích,nhân cách không ra gì thì Việt giáo cũng chẳng có tương lai sáng sủa..ô..hô..ai tai....Mô vẹt!
    Được cutiforever sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 18/05/2005
  8. TLV1986

    TLV1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Cho cuti một tràng vỗ tay hoan hô nào . Hoan hô cho sự ngu dốt và cái thói coi thường người khác .
    Việt giáo mà Newgod nói ở đây phải chăng là Tinh thần Yêu nước , lòng Tự hào dân tộc đúc kết từ ngàn đời .
    Xóa do gây chia rẽ đại đoàn kết dân tộc, đả kích cá nhân
    u?c spirou s?a vo 20:28 ngy 19/05/2005
  9. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Trong đoạn trích trên của thí chủ , bần đạo nói "một nhóm người" , mà bản thân chúng ta không biết nhóm người ấy là ai . Bần đạo cũng không hiểu thí chủ đã biết gì về Việt Giáo ?
    Thế mà thí chủ bảo là họ "thiếu nhân cách, không ra gì " thì bần đạo cũng chỉ biết là vậy .
    Đúng thế , ngày nay , lắm kẻ không ra gì , bản thân hành động giống như những kẻ côn đồ mất dạy đi ngoài đường thấy người ta không động gì đến mình nhưng bỗng ngứa mắt nhảy chồm chồm lên xúc phạm , mắng chửi và kiếm chuyện khiêu khích . Loại ấy rất cần được những thí chủ có sự giáo dục gia phong truyên thống như thí chủ Cu Tí đây dạy cho biết thế nào là "đứng đường nói chuyện khuê các" . Thật đáng mừng ! Bọn người ấy không có ai nói ra , cứ tưởng cái cách mình làm là tài giỏi , là người ta phải nể nang , tưởng thế là hãnh diện thích chí , thật là buồn cười lắm .
    Việt Giáo cũng có câu chuyện ngụ ngôn và những lời dạy như sau deleted
    u?c spirou s?a vo 20:30 ngy 19/05/2005
  10. huynhkim

    huynhkim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thế giới này sẽ lọan về tôn giáo mất: như vậy sẽ có American Giáo, Russian Giáo, China Giáo, Japanese giáo.... hơn hai trăm thứ giáo sẽ xuất hiện & cố vật nhau để bảo vệ quốc giáo của mình!!! Bạn nên đọc lại định nghĩa về tôn giáo trước khi chỉ trích anh cuti nhé.
    Đọan sau của bạn không có chỗ cho bình luận

Chia sẻ trang này