1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THIỀN - Và các công án

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chungdobe80, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungdobe80

    chungdobe80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ủa vậy ngỗng chết vì bị dốc tiết mất anh !
    anh giở lên ? em thấy anh cầm lên lâu rồi, em đang đợi xem anh có mỏi tay o, 24 giờ rồi anh vẫn trưa bỏ xuống, lật lại. Đã có trên thì phải có dưới, có lên thì có xuống, vẫn còn phân biệt. Anh vẫn đang trên con dg,; em cũng vậy.
  2. chungdobe80

    chungdobe80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Công án !
    1, THÍCH THÔNG LẠC
    2. tuyên bố của ngài THÍCH THÔNG LẠC ; hơn 2000 qua chưa từng có ai chứng được quả vị Alahán, các Tổ đều đã đi sai đường...", Đạo Phật chỉ có tồn tại được một trăm năm mà thôi
    Tôi vào diễn đàn này với tự do và tình yêu, đây là hai bên cánh của tôi, tôi sẽ nói với tính cá nhân của mình
    1, ông già hà tiện
    2, ko chứng cứ và mâu thuẫn
    lời bình;
    1, tôi nhìn thấy căn nhà ông ở ọp ẹp , ông ấy chấp đoạn và bỏ chạy giàu sang. Chỗ dạy thiền cho những người mới đến tu chật hẹp và èo ọt, chưa chi đã cho thuốc đắng trước . tôi nghĩ nên dùng kẹo trước thì pu hợp hơn
    2.ai chứng alahan đều phải bào với ông ấy sao; Phật gautama đã nói; trước ta và sau ta có nhiều vị phật, và phật bảo thời kì chúng ta đang sống là thời kì mạt pháp, vậy ko phải mạt pháp từ 24 thế kỉ trước
    Ngài THÍCH THÔNG LẠC định nói ngài sẽ quay bánh xe pháp khởi động trở lại !
    Ngài giải thích nhân quả và con người sau khi chết
    ?oHầu hết moi người, có tôn giáo hay không tôn giáo luôn cả các nhà Đại Thừa hiện đang có mặt trên hành tinh này, đều không hiểu lý duyên hợp duyên sinh, do đó tưởng khi người chết còn có linh hồn, thần thức, Phật tánh, tiểu ngã, bản thể v.v? là một vật thường hằng mang theo nghiệp đi tái sanh luân hồi, điều hiểu biết này là ảo tưởng, mê tín, không đúng sự thật, không có tính khoa học, là sai. Sự hiểu biết này, Đức Phật gọi ?oChấp thường?. Còn có một số người dựa vào duy vật biện chứng, cho con người mất là mất cả, chỉ có một đời này mà thôi. Sự hiểu biết như vậy, Đức Phật gọi là ?oChấp đoạn?. ?o
    lại lôi khoa học vào đây, trong khi đó khoa học chỉ là 1 tôn giáo mới . Phật giáo vĩ đại hơn nhièu. Ko biết ông ấy có biết khoa học mới chỉ xác định dc vật chất dc hình thành nên bởi các hạt cơ bản, còn các hạt cơ bản hình thành từ đâu thì chịu. Trong khi đó phật nói vật chất dc hình thành bởi o gì hết, bởi o gian và thời gian và phật nói đã 25 thế kỉ .(sắc chẳng khác o, ?., )
    Khi ngọn lửa tắt còn lại gì ?" hơi ấm của nó_ dưới con mắt của 1 máy đo nào đó thi nó vẫn tồn tại. KHi chúng ta chết cũng vậy , dưới con mắt mọi người thì tim o hoạt động là chết, ngừng thở là chết. Nhưng với 1 số người thì như vậy vẫn chưa chết, vẫn còn nhiều thứ chưa tan rã. Nếu cho rằng chỉ còn mỗi nghiệp tôi nghĩ sai lầm, vậy những thứ như tập khí , tính cách , bản ngã là những thứ khó tan giã và phật tánh o tan dc vần đi theo cùng nghiệp, Bởi phước đức chưa đủ để tạo nên thành công mà cần cả thức tỉnh bên trong , hiện tại nhiều lúc tôi thấy tính cách hiện tại có liên quan tới kiếp trước, nhất là những vấn đề sâu sắc
    Ngài TTL dù sao cũng là người thong minh và có thiền định lâu năm, còn tôi còn lọ mọ trên con dg nên chỉ có thể nói với hiểu biết nông cạn, cùng trực giác chưa rõ rang lắm của mình, nhưng nếu o nói suy nghĩ của mình ra thì có thể chân lí thuộc về ngài TTL, và tôi sẽ hiểu sai ông ấy. Rất mong nhưng bậc cao minh chỉ giúp, Và mong sự chỉ giáo từ phía đệ tử của ngài TTL ở đây
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chungdobeo này, vớ vẩn thật đấy!
    Đọc bài của chungdobeo, mọi người có hiểu chungdobeo muốn nói cái gì ko?
    Tại sao lại :
    Công án!
    (Rồi xuống dòng lại viết về thầy TTL?)
    1.Thích Thông Lạc,
    2.v.v... ?
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cái lọ của bác nói đâu có chỉ rõ là nó có đáy hay ko ? Vì vậy giở lên là con ngỗng đó lọt ra liền ! (giống như giở cái ***g bàn vậy)
    Hihi, câu đố có sơ hở rồi nhé !
    Còn cái vụ cầm, mỏi, trên, dưới,... rồi phân biệt gì gì ấy thuộc về cái gọi là Thiền gì gì ấy thì em pó tay, ko biết !
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tại sao thế?
  6. chungdobe80

    chungdobe80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Toàn bộ chỉ muốn nói một chút về ngài TTL
    tôi nghĩ cần nói 1 chút về con người ấy. Với tuyên bố hùng hồn của ngài như vậy thì những đệ tử của ngài sẽ nhìn cả thế giới với con mắt o tin tưởng. Anh hãy thử quan xát mọi người mà xem. Khi vị thầy của họ là người vĩ đại nhất thì bản ngã xuất hiện, vì họ dc là đệ tử của 1 con người vĩ đại. Rất nhiều người đọc sách của OSHO và họ bắt đầu ngạo mạn, họ tưởng đã hiểu sách và các vị thầy khác o còn nhiều ý nghĩa. Nếu nhìn vào tăng đoàn của thiền sư THÍCH THANH TỪ thì đa phần những người trong đó đều có 1 tiểu sử khác ngưòi và thật khó khăn nếu muốn ra nhập, THiền sư THÍCH THANH TỪ là người thầy vĩ đại trong thiền tông việt nam . vậy nên có những đệ tử dc ra tăng bản ngã.. Cách đây 3 năm tôi lên yên tử ở Quảng Ninh, mới sáng sớm sau giờ tu thiền , tôi chạy nhầm vào chỗ dành cho tăng. Một vị tăng trẻ đi từ nhà vệ sinh ra, anh ấy đã bắt gặp ánh mắt nhìn thẳng cùng cái cười o khép nép của tôi. Hôm đó trời o lạnh lắm nhưng vị tăng này mặc áo dày cộp, và vời bộ dạng gày yếu, đã hay cười thí chớ với cảnh đó tôi o thể o cười. Hình như anh ấy đã nghĩ ?o thằng nhóc con, bao nhiêu người lớn tuổi còn chào hỏi cực kì lễ độ, vậy mà mày mới ở đây 1 tối, chỉ là khách lại o có lễ độ chút nào, anh mày đây có căn cơ lắm mới dc ở đây. Đúng là o hiểu biết?. Anh ấy quoắc mắt và đuổi tôi ra khỏi đấy. Vậy nên có 1 nguy cơ lớn cho tuyên bố của ngài THÍCH THÔNG LẠC, nhiều người thông minh , trí tuệ, dũng cảm, thích tò mò sẽ tìm đến ông TTL. Tất nhiên nhiều người sẽ bị mê hoặc vì ngài TTL là người tài giỏi. thần tượng của người tìm kiếm đã xuất hiện, cả thế giới sai hết rồi, o còn vị phật nào hết, o còn alahan nào hết nữa. Sai lầm lớn xảy ra, cùng với đó rất có thể là bản ngã tăng trưởng.

  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhìn lại đi, cái hư không liệu có thể ko tồn tại vĩnh hằng sao?
    Chẳng có gì giống như bạn nói cả! Thật nhảm nhí hết sức!
  8. chungdobe80

    chungdobe80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi. chỗ vàng vàng bạn bôi đó , mình muốn nói nếu ai theo ngai TTL thì nghĩ như vậy. chúc LHX ngủ ngon
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Vậy à ?
    Thường mấy cái chính xác cũng ko xa nhảm nhí là bao nhiêu...!
    Dù sao thì mìhn cũng đồng ý với Chungdobe.
  10. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tôi đã pot bài lên về các tăng ni, sư ngày nay rồi. Rất nhiều người trong số họ suy nghĩ việc tu luyện cũng là 1 nghề, cũng ăn lương, cũng phấn đấu để lên ông này bà nọ, cũng đọc kinh văn các loại và lớn giọng luận giải, phê bình theo kiểu triết học lớp C3 ( phổ thông trung học )!!! - tôi ko biết các sách đó đc HS thời nay nhìn nhận kiểu gì! Ngài Thích Thông Lạc cũng là một trong số đó. Tiếc thay Phật giáo hiện nay đã quá sâu vào thời mạt pháp, không còn ai nhận ra đường hướng nữa, không còn đường nào để tu luyện nữa, nên tiến đến mức đả kích lẫn nhau và đả kích ngay cả những gì họ học ... Giá họ chịu khó suy luận và ngẫm nghĩ, cái gốc mà họ đang dùng để hành kia, cái " triết lý" luận giải phê bình kia đang được xã hội nhìn nhận thế nào thì chắc họ đã không dám phát ngôn bừa bãi làm trò hề cho xã hội nữa. Mà cái thứ đó bây giờ có diễn hề cũng chẳng ai thèm xem. Ai bảo những kẻ hùa theo chúng là những người thông minh kia chứ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này