1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiết bị PCCC ở HCM bán ở đâu?

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi letannguyen, 12/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letannguyen

    letannguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2015
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Toàn cảnh mới nhất về vụ việc cháy quán karaoke tại Hà Nội
    Một ngày sau khi xảy ra vụ cháy quán karaoke ở phố Trần Thái Tông làm 13 người chết, Cảnh sát PC&CC Hà Nội đã thông tin về kết quả chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và kế hoạch kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở vui chơi giải trí tập trung đông người.
    [align=center]http://i.imgur.com/lRwwdm1.jpg[/IMG]][​IMG][/align]
    >>>>> Tham khảo Thiết bị pccc hcm
    Nhận định bên trong có người mắc kẹt, cảnh sát đã tiếp cận quán karaoke xảy cháy theo lối cầu thang thoát nạn và tầng tum nhà kế bên, đồng thời triển khai cầu dây tiếp cận tầng 5 để tìm kiếm nạn nhân, phá dỡ các cấu kiện tạo điều kiện cho công tác chữa cháy. Khi đó, lực lượng chức năng đã đưa một người mắc két trên nóc tòa nhà 9 tầng xuống đất an toàn.
    Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định 13 người là khách đến hát tử vong. “Phòng 502 có 15 người. Chỉ 2 người phát hiện sớm, mạnh dạn chạy ra ngoài thì thoát nạn. Số còn lại do hoảng sợ đã đóng cửa ngăn khói nên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”, đại diện Cảnh sát PC&CC Hà Nội thông tin.
    Thiếu chút nữa thì cũng chết oan vì quán karaoke bên cạnh. Kiếp trước chắc tu nhân tích đức nên kiếp này mới được quý nhân phù trợ thế này. Tiếc là 13 nạn nhân tử vong kia không có được may mắn như anh
    [align=center]http://i.imgur.com/QyPrDGs.jpg[/IMG]][​IMG]
    [/align]
    Vẫn còn nguyên tâm trạng bàng hoàng sau vụ cháy bất ngờ xảy ra vào chiều hôm qua (1.11), anh Trường (Nhân viên nhà hàng Bách Lộc) kể lại, do một nhân viên của nhà hàng xin nghỉ về quê có việc nên anh phải dậy từ sáng sớm ngày 1.11 để làm thay công việc của người này. Khi hoàn thành công việc vào lúc hơn 1h chiều, anh đã lên tầng 7 để nghỉ ngơi. Nhưng vừa nằm ngủ chưa được bao lâu, tới 1h53 chiều, anh và một nhân viên bảo vệ khác đang ngủ ở tầng 5 bị đánh thức bởi tiếng hô cháy từ chị Lưu (nhân viên thu ngân).
    [align=center]http://i.imgur.com/4HMXbUY.jpg[/IMG]][​IMG][/align]
    “Ngay lập tức, tôi choàng dậy mặc vội quần áo rồi chạy xuống các tầng dưới, lúc đó, chị Lưu và một nhân viên bảo vệ khác đã chạy ra phía cửa trước và thoát ra ngoài. Còn tôi, một anh bảo vệ và mấy người khác dùng khăn, dẻ được dấp nước bịt kín mũi và miệng, rồi tìm được chạy xuống tầng 1 để thoát ra bằng cửa sau. Nhưng lúc đó cầu dao điện đã ngắt, cửa xếp phía sau không hoạt động. Mấy người chúng tôi liền đập liên tục vào cửa để cầu cứu mọi người. Rất may, những người hàng xóm đã tới kịp lúc. Họ dùng xà beng, cuốc chim cậy cửa cho chúng tôi thoát ra ngoài. Chỉ cần chậm khoảng 2 hay 3 phút nữa thôi, chắc chúng tôi sẽ bị nghẹt thở bởi khói độc”.
    Ngày 2-11, liên quan đến vụ cháy xảy ra trưa ngày 1-11 tại quán Karaoke 68, địa chỉ tại số 68, đường Trần Thái Tông, (Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 13 người tử vong, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án “ Vi phạm quyết định về phòng cháy, chữa cháy” theo điều 240 BLHS để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
    Chủ cơ sở này là bà Nguyễn Diệu Linh, 30 tuổi, HKTT tại Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, cơ sở kinh doanh này vẫn chưa đầy đủ các giấy phép hoạt động theo quy định pháp luật.
    Theo báo cáo nhanh của UBND quận Cầu Giấy, nguyên nhân vụ cháy bước đầu được lực lượng chức năng xác định do sự thiếu cẩn trọng của nhóm công nhân hàn xì trong khi hàn bảng quảng cáo tại tầng 2, tòa nhà karaoke số 68, đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu.
    Cũng trong sáng cùng ngày, 3 người trong nhóm công nhân hàn xì sửa chữa quán Karaoke số 68 Trần Thái Tông đã được cơ quan điều tra Công an Hà Nội phối hợp Công an quận Cầu Giấy triệu tập, lấy lời khai, nhằm xác định chính xác nguyên nhân sự cố.
    Sáng 2/11, trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho hay, đây là sự cố hết sức nghiêm trọng, lãnh đạo thành phố rất đau xót về vụ này.

    Về nguyên nhân vụ cháy quán karaoke làm 13 người thiết mạng, theo Bí thư Hà Nội là do nhà hàng sửa chữa, hàn. Ông Hải cũng cho biết, thực thế nhà hàng này chưa được đưa vào hoạt động, chưa có giấy phép kinh doanh nhưng vẫn tổ chức khai thác.
    Về hậu quả, Bí thư Hà Nội cho biết, đến 23 giờ ngày 1/11, đã xác định 13 người, trong đó có 1 người thoát được và có một phụ nữ. Gia đình các thân nhân cũng đã xác định, một nạn nhân ở TP HCM, đang đợi gia đình ra.
    [align=center]http://i.imgur.com/n6m4tHn.jpg[/IMG]][​IMG][/align]

    “Ở đây có lớp học của các em học chính trị, khi các em thi xong môn học tổ chức đi liên hoan. Nhà hàng chưa được phép kinh doanh nhưng vẫn vào. Đây là sự cố rất nghiêm trọng, chúng tôi đang cho công an vào cuộc nên xem xét nếu cần thiết sẽ khởi tố vụ án hình sự” – ông Hoàng Trung Hải nói.
    Về chủ quán karaoke, Bí thư thành ủy Hà Nội cho biết “Công an đang xử lý”. Trước đó, tối ngày 1/11 ông Dương Cao Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy cho biết, chủ cơ sở quán karaoke trên đường Trần Thái Tông là bà Nguyễn Diệu Linh (sinh năm 1986, trú tại Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội).
    Sáng 2/11, đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy xảy ra tại quán karaoke ở Trần Thái Tông.

Chia sẻ trang này