1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu khái niệm toán học, BCVN cứ mãi viết sai!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Le_Viet_Ha_new, 31/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Báo Tiền Phong 11/10/2006
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=63052&ChannelID=7
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và Vn Express
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2005/04/3B9DDA63/
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếng Việt chỉ có từ ?okhoái chá? , đây là từ gốc Hán .
    Khoái : là thịt xắt miếng nhỏ
    Chá : là nướng
    Vậy Khoái chá là thịt nướng , chả nướng , là món ngon và sau một thời gian thì chuyển thành nghĩa ?osung sướng? , ?o thích thú thoả mãn? ?
    Một số bạn phóng viên báo chí và tác giả sách vở viết sai thành ?okhoái trá? là vô nghĩa , vì chữ ?otrá? nghĩa là ?olừa dối? ( thí dụ : lính ?otrá hàng? )
    Được le viet ha sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 21/10/2006
  2. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Báo Thanh Niên với một bản tin cũ :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thực ra không muốn trách báo Thanh Niên về sự sai sót trong việc chuyển ngữ ( thứ sai sót mà báo nào cũng có ) . Trách báo Thanh Niên ở sự cẩu thả ( cũng có thể là trình độ ) của biên tập viên nhiều hơn , bản tin này thậm chí kiến thức học sinh lớp 9 cũng đủ thấy sai ( không cần đọc nguyên văn tiếng Anh ) , vậy mà các biên tập viên cứ đưa chình ình lên mặt báo như không . Được gọi phone báo lỗi mà cũng không chịu đính chính .
    Bản tin này là một trong nhiều thí dụ cho thấy các bạn biên tập viên phải chú ý một chút .
    Tên lửa bay được 10 lần tốc độ ánh sáng thì làm sao chụp được ảnh nhỉ ? ánh sáng vào ống kính của máy chụp ảnh chỉ bằng 1/10 tốc độ tên lửa vậy nếu có chụp thì chỉ thấy mỗi bầu trời trống không mà thôi ! Với tốc độ ...10 lần ánh sáng (!) này thì toàn bộ thuyết tương đối của Einstein tan thành bong bóng xà phòng mất !
  3. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Viết "khoái trá" là chính xác. Từ "trá" ở đây thuộc bộ khẩu, nghĩa là tiếng to. Người ta chỉ viết là "Cười khoái trá", nghĩa là cười sung sướng thành tiếng.
  4. 1102_1985

    1102_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Theo em ảnh có thể chụp lúc tên lửa chuẩn bị tăng tốc, hoặc chỉ là hình minh hoạ. Quan trọng ở đây là thông tin chính xác ko. Còn ảnh thì lấy cái tên lửa nào chẳng đc
  5. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    http://www.nasa.gov/missions/research/daily_updates.html
    [​IMG]
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Giờ các trường đã cho vào chương trình học 2 môn học: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vĩ mô rồi đấy...
    Còn ai đó nói: Người làm báo thường không giỏi toán, và người giỏi toán thì không thể làm báo <-- hoàn toàn Tò nhâm.
  7. anthonykhang

    anthonykhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Một học sinh lớp 9 cũng đã biết vận tốc ánh sáng là lớn nhất và bằng 300,000km/giây trong môi trường chân không, và không gì có thể chuyển động hơn vận tốc này. Chẳng cần tra bài viết gốc cũng đã thấy chuối rồi. Làm gì có tên lửa nào bay với vận tốc 10 lần vận tốc ánh sáng. Ông nhà báo này có lẽ tuyển thẳng vào đại học không qua cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay sao í.
  8. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Nolf đã cho một giải thích khác từ chữ "khoái trá" ( với ý nghĩa "trá" là bộ "khẩu" ) . LVH có tìm một số tài liệu VN lại chỉ thấy giải nghĩa về " khoái chá" như trên chứ không thấy giải nghĩa "khoái trá" ( phiền bạn cho một số tài liệu tham khảo được không ạ ? )
    Nhân tiện cho mình hỏi luôn , tiếng Việt ngoài " khoái chá" còn dùng " khoái chí" .
    Vậy theo bạn " khoái chí" đúng hay "khoái trí " đúng ?
    Ex : Câu nào đúng , câu nào sai ?
    1- Chelsea thắng , anh ta rất khoái chí !
    2- Chelsea thắng , anh ta rất khoái trí !
  9. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Biết thì nói là biết. Không biết thì nói là không biết, thế tức là biết.
    Biết mà nói không biết, thế tức là muốn lừa người.
    Không biết mà nói là biết, thế tức là muốn lừa mình.
  10. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Nolf , có lẽ bạn đang hiều lầm gì đó chăng .
    Kiến thức của mỗi cá nhân là rất có hạn ( như 1/2 hạt cát trong sa mạc ) . Thực sự LVH vẫn băn khoăn về vấn hai từ nêu trên và đang muốn học hỏi thêm .
    Bạn có nguồn tư liệu giải thích " khoái trá" không ? ( LVH chỉ tìm được nguồn giải nghĩa "khoái chá" thôi .)
    Và:
    Theo bạn "khoái chí" đúng hay "khoái trí" đúng ?
    Cảm ơn bạn .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này