1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu khái niệm toán học, BCVN cứ mãi viết sai!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Le_Viet_Ha_new, 31/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    CON SỐ TRONG BÁO CHÍ: HÃY CẨN THẬN!
    Nhà báo kỳ cựu Ngọc Trân ( Tuổi Trẻ, Kiến Thức Ngày nay, Thời báo kinh tế sài Gòn ?) từng có lời khuyên với các phóng viên: ?oKhi viết bài liên quan đến con số là phải thận trọng? vì đây là khâu dễ xảy ra sai sót nhất.
    Báo Tuổi Trẻ ra ngày 31-3-2008 là một ví dụ :
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=250012&ChannelID=17
    [​IMG]
    Nhìn hình ảnh chiếc máy bay giấy, độc giả đã nghi ngờ chiều rộng 2cm mà phóng viên báo Tuổi Trẻ dịch, vì nếu chỉ rộng 2cm chiếc máy bay sẽ có hình dạng rất thuôn, nhưng hình ảnh trên cho thấy chiếc máy bay khá cân đối.
    Ngoài ra cách viết chữ và số liền nhau khi thể hiện nhiệt độ của báo Tuổi Trẻ (200OC) gây thêm một sự nghi ngờ khác.
    Theo bản tin AFP
    http://afp.google.com/article/ALeqM5jTg9x3E4NzEKuWHijYpD_b9E9A-Q
    ?o?The prototypes, some seven centimetres (2.8 inches) long and five centimetres (two inches) wide, went through Mach-7 speeds and temperatures up to 200 degrees Celsius (392 degrees Fahrenheit), according to the Japan Origami Airplane Association which initiated the project??
    [​IMG]
    Như vậy đã rõ, ?ofive centimetres? đã được các bạn phóng viên Tuổi Trẻ dịch thành 2cm (!).
    Ngoài ra 392 độ Fahrenheit (°F) có thể chuyển đổi thành độ Celcius (°C) theo công thức sau:
    °C = 5/9(°F ?" 32)
    Vậy nhiệt độ mà chiếc máy bay giấy chịu sẽ là 5/9(392-32)=200°C
    Nếu các bạn phóng viên báo Tuổi Trẻ gặp khó khăn trong việc trình bày mã Unicode của ký hiệu °C, thì các bạn vẫn có thể có cách viết một cách rõ ràng là ?o200 độ C? (như cách trình bày của AFP là ?o200 degrees Celsius?) chứ không nên biến ký hiệu độ (°) thành chữ O hoa to đùng ngang hàng với giá trị nhiệt độ!
  2. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Tôi thì nghi ngờ luôn cả "nguồn tin" khi cho rằng chiếc máy bay (hoặc mô hình tàu vũ trụ) trong hình minh họa có chiều dài 7cm và rộng 5cm.
    Các bạn cứ so sánh nắm tay của người cầm mô hình sẽ thấy kích thước của mô hình không thể nào là 7cm và 5 cm được, phải lớn hơn nhiều!
    AZ.
  3. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Ồ không, có lẽ bạn Azazel chưa quen nhìn các hình ảnh chụp bởi máy ảnh ống kính fisheye, các hình ảnh chụp bởi ống kính này thì hình ảnh ở giữa và hai bên rìa thường có sai lệch khá lớn.
    Fisheye thường được các nhà báo dùng để chụp góc rộng nhằm lấy hết chủ đề gần khi mà vị trí đứng chụp khiêm tốn chật hẹp, hoặc khó khăn ( phải chen lấn trong các hội nghị)
    Ngoài ra chưa chắc cái máy bay mô hình chụp ở hội nghị là cái máy bay làm trong thí nghiệm, trong hội nghị người ta có thể làm máy bay lớn hơn để cho các đại biểu hội nghị dễ quan sát.
    Được le_viet_ha_new sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 31/03/2008
  4. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    VÌ SAO CÁ CHÌNH ĐIỆN PHÓNG ĐIỆN GIẾT MỒI NHƯNG CHÍNH NÓ LẠI KHÔNG BỊ ĐIỆN GIẬT?
    Trên trang khoahoc.com.vn có bài viết về các chình điện Nam Mỹ, bài viết có đoạn : ?o?các cơ quan sinh điện đặt ở đuôi có điện áp 550 vôn??
    http://www.khoahoc.com.vn/pop_print.asp?news_id=2276
    [​IMG]

    Thực ra cơ quan phát điện chính của cá nằm ở phần thân, điện ở đuôi tạo ra yếu hơn và giữ vai trò định vị, định hướng bơi của cá. Ngoài ra 550 V là điện áp phát ra từ một con cá chình Nam Mỹ trung bình, với con trưởng thành điện áp lên tới 750V.
    Trang web vật lý của CHLB Đức phân tích rõ điều này(*)
    http://www.physik.unizh.ch/~truoel/personal/Skript_WS/Einleitung.pdf
    [​IMG]
    Cá chình điện Nam Mỹ (Electrophorus electricus) hay còn gọi là Lươn điện (The Electric Eel) sống ở phía Bắc Nam Mỹ chủ yếu ở lưu vực sông Amazon và sông Orinoco Peru, con trưởng thành có thể dài 2,5m nặng 20kg.
    [​IMG]
    Chúng có một vũ khí săn mồi đáng sợ, đó là cơ quan phát điện của cá (EOD electric organ discharges) được tổng hợp từ 3 phần:
    Phần chính tích điện (Main Organ), phần săn mồi phát động điện (Hunter?Ts Organ) và phần đuôi định vị ( Sach?Ts Organ).
    [​IMG]
    Phân tích sâu cơ quan phát điện của cá chúng ta sẽ thấy chúng là các lớp mỏng cơ bao quanh bởi một dịch trong và sệt, các lớp cơ tạo điện đồng bộ và dòng điện tổng phóng ra được điểu khiển bởi não cá, tất cả chỉ diễn ra trong 3 mi li giây (3/1000 giây) nhưng cá chình điện có thể phóng liên tục 150 lần trong một giờ mà không ?mệt mỏi! Do đó ít con mồi nào thoát khỏi miệng nó! (đã có trường hợp một con hoẵng ngã lăn kềnh ra khi ghé miệng uống nước gần chỗ cá chình điện!)
    Người khi bị cá chình phóng điện có thể không chết và gượng dậy thoát được, nhưng nếu chậm chân không ra khỏi vùng nguy hiểm và lãnh sự phóng điện lập lại liên tục từ cá, chúng ta có thể bị tử vong.

    Ba phần cơ quan phát điện của cá sẽ tạo dòng điện sinh học, dòng điện này hình thành từ các pin sinh học gọi là bản điện (electroplaques) có suất điện động e=0,15V và điện trở nội r =0,25ohm. Các bản điện sắp xếp 140 dãy, mỗi dãy có 5000 bản điện trải dài theo thân cá.
    [​IMG]

    Do trang web không vẽ sơ đồ tính toán, chúng ta có thể lập sơ đồ điện để tính toán như sau :
    Suất điện động E của bộ pin gồm 5000 bản điện/dãy và 140 dãy song song chính là suất điện động của mỗi dãy:
    E=5000.0,15V= 750V
    Điện trở của một dãy:
    Rd=5000.0,25ohm =1250ohm
    Điện trở nội của bộ pin E:
    1/Rn=140(1/Rd) vậy Rn=Rd/140=1250/140=8,92ohm
    Nếu xem điện trở của nước Rnước= 800ohm, khi đó theo định luật Ohm cường độ dòng điện cá chình phóng ra sẽ là:
    I=E/(Rn + R nước)=750/(8,92+800)= 0,936A
    Dòng này rất nguy hiểm có thể làm tê liệt nhiều động vật và người!
    Tại sao chính bản thân cá chình lại không bị nguy hiểm bởi dòng điện của nó ?
    Với 140 dãy bản điện mắc song song, cường độ qua mỗi dãy sẽ là:
    Id=0,936/140=0,0066A=6,6mA
    Như vậy dòng phóng ra từ thân cá rất lớn nhưng khi chạy trong thân cá chúng lại chia ra các dòng phân nhánh riêng biệt cho từng nhánh cơ.
    Các dòng phần nhánh này chỉ 6,6mA, quá nhỏ nên không gây hại cho cá.
    Bạn có thể vào link dưới đây để xem video phóng điện của cá chình.
    http://www.archive.org/details/electric_eel
    [​IMG]
    Vị trí sinh sống cá chình điện Nam Mỹ (ảnh Google)
    Lê Việt Hà
    (*)Một trang web khác của CH Séc cũng có kết quả tương tự , http://standal.webpark.cz/citanka.html - xem tại mục 11
  5. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    "LÔN MỬA" LÀ GÌ HẢ CÁC BẠN ....VIETNAM NET?
    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/la/194113/
    [​IMG]

  6. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Việt chỉ có động từ "nôn mửa" đồng nghĩa với động từ "ói". Các bạn Vietnam Net viết "ông bị ói và lôn mửa" là bị bệnh ngọng trầm trọng .
    Nhưng nếu viết đúng "ông bị ói và nôn mửa" thì chẳng lẽ "nôn mửa" khác "ói" ???
    Khổ thật, muốn chữa khỏi bệnh nói ngọng cho các bạn Vietnam Net thì các bạn ấy lại dính bệnh...phi logic.
    Lúng túng quá, biết chữa thế nào cho các bạn ấy bây giờ?
  7. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    XE BUS CÓ MẤY BÁNH?
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2008/04/3BA00F69/
    Thứ bảy, 5/4/2008, 09:29 GMT+7
    Văn hóa đi đường thời kẹt xe
    [​IMG]
    Taxi có 4 bánh nhưng xe bus có mấy bánh ?
    [​IMG]

  8. amigohanoi

    amigohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://dantri.com.vn/Sukien/Mot-can-bo-phong-tai-chinh-huyen-mat-hut-duoi-thac-Sao-Va/2008/4/226451.vip
    Tin buồn mà tít của bài báo như chuyện ...vui. Potay!
  9. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay 7/4/2008 lúc 14:30 kênh VTC 6 đưa tin thế giới:
    Bản tin có phần quay hình ảnh đuốc Olympic 2008 được rước đến London, trong đó một số người Anh ra đáp lễ ngọn đuốc bằng các tờ **** có hình ảnh sau:
    [​IMG]
    Và không thể tin nổi, xướng ngôn VTC thuyết minh đại ý :
    ..."Biểu tượng Olympic được cách điệu bằng 5 cái còng tượng trưng cho tinh thần an ninh được thắt chặt đảm bảo an ninh cho Olympic và chống khủng bố" (!)
    Chẳng biết các bạn VTC đã "dịch" hay là sáng tác quá sức liều lĩnh!
    Hình ảnh 5 chiếc còng là hình ảnh biếm họa của các báo phương Tây trước tình hình chính quyền Trung Quốc đàn áp người Tây Tạng và làm chết hơn 100 người, làm vấy bẩn đi hình ảnh Olympic 2008.
    Chỉ cần đánh từ khóa " beijing 2008 + england" là chúng ta được thông tin về vấn đề này.
    Trở lại bản tin thế giới của VTC6, LVH không kịp chụp màn hình vì bản tin đưa ngắn quá, dù sao thì sai lầm (đúng ra là sự cẩu thả và liều lĩnh) của VTC là hết sức buồn cười.
    [​IMG]
  10. Planck

    Planck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hài hước như VTC đúng là hết mức.
    Hôm nay tôi vừa đi dự lễ rước đuốc ở Paris, hỗn loạn khủng khiếp, đuốc bị dập tắt một lần, đi được nửa đường phải chui vào xe trốn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này