1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu Lâm Hồng Gia -Võ đường Chu Há - tầng 2. [chủ đề nhiều người đọc, được mod lyhl giới thiệu thán

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi yeuvothuat, 05/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TLnamphai

    TLnamphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tối nay rỗi rãi, xin vài dòng kể chuyện Hp chút.
    Lão Tiachớpxanh và mình có thằng bạn thân tên Tiểutháicực (cả bác Dânhảiphòng chắc cũng nhớ). Hồi nhỏ hắn tập Silat, sau tập VCT rồi chuyển sang wushu taolu, bây giờ luyện Đường lang và nghiên cứu quyền thuật Trung Quốc. Hắn nhỏ người, không thích đối kháng nhưng có năng khiếu và tư chất võ thuật vô đối.
    Cái tài của hắn là chế quyền. Hắn dạy học trò theo hệ thống riêng, và tập luyện những bài quyền riêng, rất bài bản, đặc sắc, độc đáo, đẹp mắt, toàn diện... và hợp quyền lí. Từ những bài quyền căn bản đến những bài quyền biểu diễn và thi đấu, từ những bài quyền khí cương mãnh (dạy riêng cho mấy thằng đệ chỉ tập đối kháng) đền những bài nhu nhuyễn như Thái cực quyền, thái cực kiếm, thái cực phiến dạy cho các cụ trong CLBộ TCQ. Hắn có một bộ quyền pháp hơn chục bài, phỏng theo các con vật long, xà, hổ, hạc, báo, hầu, bọ ngưa, chó, vịt, trâu, mèo, gà. Hắn dạy cho mỗi đứa đệ một bài binh khí khác nhau, từ những lọai truyền thống như đao, côn, kiếm, siêu đến những bài lạ mắt như ghế dài, ba toong, cuốc, quạt, sáo, liềm, ô... trong khi mấy bài sở trường của hắn chuyên đi biểu diễn là túy quyền, túy kiếm (cũng là quyền chế) thì chưa thằng nào học được. Trong giải Hà Nội mở rộng vừa rồi, trong các bài tự chọn của đoàn Hp,chỉ có 1 bài duy nhất là không phải quyền của hắn. trong các bài quyền của hắn, có 1 bài đạt Hc vàng.
    Mình không có ý chê bai gì, nhưng thực sự là so với những bài quyền của hắn thì mấy bài chổi, điếu cày.. trong mắt bọn mình không có một ý nghĩa gì cả.
  2. TLnamphai

    TLnamphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

     
    Em đâu có ý nặng lời gì đâu. Chỉ là do em không thích những bài quyền tự chế thôi. Nếu là bậc quyền sư tầm cỡ sáng tạo ra bài quyền mới thì không sao. Nếu là chưởng môn nghiên cứu, sáng tạo ra bài quyền mới cho môn phái thì cũng không sao. Nếu là một người không môn phái thì chế quyền linh tinh kiểu gì cũng không sao. Nếu chỉ là một người tập võ bình thường, tự chế ra mấy bài quyền cho riêng mình thì cũng không sao...
    Quyền pháp bọn em tập phải có nguồn gốc rõ ràng, phải là của môn phái. Nếu không phải là chưởng môn mà tự ý chế quyền ra để dạy cho học trò, không chỉ là không tôn trọng sư phụ mình, không tôn trọng chưởng môn mà còn là không tôn trọng môn phái. Bây giờ tự ý chế quyền ra dạy, cứ cho là quyền hay thật đi, nhưng khi thấy thằng học trò múa quyền đó trước mặt chưởng môn hay sư phụ mình thì người ta sẽ nghĩ gì.??
    Có phải là đang muốn tách ra một dòng riêng hay ko?
    Có phải là đang muốn lập một môn phái riêng hay không?
    Có phải là đang muốn biến môn phái thành của riêng mình không?
    Quyền của môn phái hết rồi hay sao mà phải chế thêm?
    Ai công nhận quyền đó là của môn phái?...
    Nói chung là có nhiều vấn đề lắm. Cái chính là ở cái tâm của mình đối với môn phái thế nào thôi.
     

    được lyhl sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 31/12/2009
  3. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Người không có cái sự khôn thì khi xem những bài điếu cày, chổi và mũ bảo hiểm thì cho đó là hay.
    Nhưng những người thuộc đẳng cấp cao thì sẽ coi đó như là một buổi diễn xiếc, xen kẽ những tiết mục như lắc vòng, múa lửa, đế kiếm... khá là căng thẳng và đầy tính nghệ thuật thì là những tiết mục hề để cho thêm phần vui nhộn. Như trong những lần Hội diễn Võ thuật thì nào là điếu cày, chổi, mũ bảo hiểm... sẽ được những bộ não thông minh hình dung rằng: Đây là những Hề Mục!
  4. chocobobo

    chocobobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Gửi admin và mod box VT :
    tình trạng nick ThietDK với nick HVA liên tục post những bài đả kích võ đường Chu Há chúng tôi không biết các mod vói admin đang bế quan không biết hay cố tình làm ngơ để những bài viết với nội dung tục tĩu (có thể nói là thiếu văn hoá ) tồn tại mấy tháng trời trên 1 diễn đàn lớn như TTVN. Tham gia vào đây mọi người đều muốn giao lưu lành mạnh trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau . Tôn trọng nhau đó là phép lịch sự tối thiểu giữa người với người . Ở một diễn đàn văn hóa như ttvn không hiểu sao lại vẫn tồn tại những bài viết như vậy.Mong BQT diễn đàn lưu tâm dọn dẹp diễn dàn để tránh những bài viết vô bổ làm loãng chất lượng giúp ae thêm hứng thú tham gia giao lưu . Thân
    Gửi hongvienanh :
    theo như cách xưng hô trong môn phá Thiếu Lâm Hồng GIai thì chocobo phải gọi chú là sư thúc nhưng nay chú đã tách ra lập môn phái mới không còn là người của TLHG , hơn nữa tuổi đời của chú cũng kém ba tôi vài tuổi nên mạn phép gọi sư thúc là "chú" và xưng "tôi" . Xin mạn phép chú cho tôi góp ý đôi lời .Cái cách chú ví von sư phụ tôi với một vị tướng quân đầy uy phong và lẫm liệt trong bài viết ở trang trước rất độc đáo ,cám ơn chú rất nhiều nhưng sp tôi có lẽ chưa được như vị tướng quân kia cưới chiến mã ra sa trường giết giặc ,tiếng tăm lẫy lừng khiến đứa trẻ trong mơ khi tên vị tướng quân cũng phải khiếp sợ. Sp tôi chỉ là một người bình thường tận tâm , hết lòng vì học trò ,sp tôi cũng ra sa trường , cũng giết giặc , cũng đem lại hòa bình cho dất nước , cũng mang danh bộ đội ***** , cũng được bà con chòm xóm quý mến và những đứa bé không khóc thét lên khi thấy hình ảnh anh bộ đội ***** trong lòng nhân dân.
    Bài vịnh con ngựa là của một anh học trò thông minh , hiếu học ,còn bài vịnh bà cụ là của một tên phú hộ nhiều tiền mà ít chữ , ngu dốt. Tôi không có ý gì đâu nhưng mà cách chú dùng bài vịnh của một câu truyện cười trào phúng của dân gian chê bai những kẻ tham lam, ít học ,những kẻ thích học đòi theo người khác để có cái kết không ra gì thì mong chú xem xét lại .
    Tôi không biết các vị tiền bối có mâu thuẫn gì với nhau nhưng đã là người TLHG thì chú cũng nên tránh "vạch áo cho người xem lưng" , các cụ đã nói : " đẹp phô ra xấu xa đậy lại" . Cái chuyện Cụ Sẫu nhắc tên chú trước khi từ giã cõi đời đã bao giờ chú nghĩ đó là tấm lòng của người cha với một đứa con hư chưa . Ngay như tôi ,đứa cháu họ ngỗ nghịch làm tôi rất phiền nhưng khi nó đi chơi vể muộn tôi cũng lo lắng và gọi điện đi tìm nó xem nó đang ở đâu , xem nó có gặp chuyện gì trên đường không. Cụ Sấu đã nhận chú là đệ tử nghĩa là đã coi chú như con , cha mẹ lo cho con cái là chuyện thường tình.
    Tôi có ghé qua blog chú khi chú post entry "Hoa Tình" hay "Họa Ttinhf" gì gì đó. Phải nói tâm hồn chú vẫn rất thanh niên (xin phép chú là tôi không có ý xúc phạm vì thanh niên ai cũng dính cái này) nhưng thân là trưởng môn một môn phái người ngoài nhìn vào thì thấy không được thiện cảm cho lắm và một vị phụ huynh sẽ nghĩ gì khi định cho con mình theo học chú mà thấy được entry đó.
    Gửi ThietDK :
    Như với chú HVA ,có lẽ Thiet hơn tuổi tôi nhưng cách dùng câu cú và cách dùng thơ của thiet khiến tôi nghĩ thiêt đang học cấp 2 .Vậy mạn phép gọi thiet là "chú" và xưng "anh" như cách gọi của "các cụ" nhé. Chú đừng xuyên toạc thơ người xưa kẻo người ta nói chú học hành không đến nơi.Chú không nên học đòi theo người lớn cách chia bè phái ra mà gọi võ đường anh là "bè lũ" nhé . Chuyện người xưa sao nghe xa lạ chú mới học cấp 2 sao đã biết rành rọt vậy.Và cả chuyện nội bộ TLHG nữa ,có vẻ như chú là người nhà nhưng đang cố đóng vai người khác vào đây đả kích . Nếu chú là người nhà thì anh nói vài câu : ngôi chưởng môn có quan trọng đến mức chú phải bỏ qua cả sĩ diện để thốt lên những lời lẽ thiếu văn hóa thế không? Qua cách viết của chú anh nghĩ nếu chú đúng là tiền bối của anh thì ngày trước chú tranh giành ngôi chưởng môn không thành nên đâm ra cay cú ăn thua , hoặc giả võ đưởng của của chú làm ăn lộn xộn quá nên chú lên đây trút giận qua những lời lẽ cộc cằn thô lỗ.Cái chữ tâm với chữ đức có lẽ sau này chú sẽ hiểu khi râu tóc bạc phơ ngồi nhâm nhi tách trà với các cụ , còn bây giờ bàn tới chữ tâm và chữ đức với anh , với chú e là còn quá sớm bởi anh cũng như chú vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa của nó. Chỉ biết nghe theo lời thấy dạy và hành động đúng với lương tâm , hành động không hổ thẹn với trời với đất , với lương tâm mình là được. Còn nếu chú thật sự là một thằng nhóc học cấp 2 hỉ mũi chưa sạch thì anh không chấp chú mà chỉ nói với chú rẳng đừng nghe những kẻ dèm pha nói này nói nọ mà tin là thật, đời này lắm kẻ gian lắm.
    Gửi tlnamphai:
    Trước hêt xin cám ơn sự nhiệt tình của bạn trong việc góp ý với võ đường ,có thể thấy bạn là người có lòng yêu võ thuật thật sự nhưng bạn cũng hiểu loài người phát triển đến ngày nay nhờ tiến hóa và chọn lọc tự nhiên. Những tinh hoa mà tổ truyền lại là không cần bàn cãi về quyền lí . Việc thấy tôi sáng tạo thêm quyền theo cách gọi của bác e là hơi quá đáng. Việc sáng tạo quyền của thầy tôi dựa trên kinh nghiệm dạy học và thực tế thời trẻ khi thầy đi bộ đội cộng với việc nghiên cứu quyềm lí , tiến lùi , bộ pháp .. trong các bài quyền tổ truyền để áp dụng vào các vũ khí mới , các bài quyền mới trên nền bộ pháp của TLHG nên không thể phủ nhận đó là quyền thuật HG. Việc bác nói là trưởng môn mới có quyền "sáng tạo" thì e là bác hơi khắt khe , gia trưởng .Bác thấy mô hình các công ty hiện đại chứ? Giám đốc phụ trách chung ,việc nghiên cứu phát triển sản phẩm giao cho một bộ phận khác làm ,như vậy sản phẩm được tạo ra bởi người có chuyên môn sẽ tốt hơn là sản phẩm do ông giám đốc ngồi bàn giấy kia . Thứ nữa là cần lòng nhiệt tình trong công việc , lòng say mê ,yêu thích công việc mình đang làm thì mới có thể hoàn thành tốt công việc ,hoàn thành ước mơ mà mình hằng theo đuổi.
    Việc bác nói biến môn phái thành của riêng và việc lập phái mới có lẽ bác đã hơi lo xa cho tương lai. Thưa với bác VCT mà chúng ta đang theo học phần lớn xuât phát từ TQ, mà qua bao đời nay chúng ta đều thấy TQ không có ý gì tốt với VN cả. Việc tôn sư trọng đạo là phải bảo tồn và phát huy những gì thuộc về môn phái bởi có thể người dân TQ không xấu nhưng nhà cầm quyền thì tham vọng nên trở nên xấu xa.Bên cạnh việc truyền dạy những bài quyền tổ truyền sp tôi muốn có cái gì đó là của người việt , do người việt mình làm ra .Hơn nữa , đệ tử cụ Sấu khá đông mà hiện nay để lưu giữ và truyền dạy thì chỉ coc vài võ đường ở Vn , đi tham gia giải thi đấu biểu diễn thì thấy mỗi VĐ tôi với VĐ chú Chiến còn các sự thúc sư bá đâu hết rổi.
    Dù sao cũng cám ơn bác đã góp ý . Tôi chỉ muốn nói rằng , không nhất thiết phải là trưởng môn ,mà ai cũng có thể sáng tạo miễn là được trưởng bối thông qua.
    Nói chuyện kungfu TLT xưa sư tổ Đạt Ma truyền đạo phật và võ học vào TQ thì đâu đã có 72 tuyệt kĩ kungfu . Trải qua bao đời đệ tử rèn luyện. qua sáng tạo và tố chất của từng người mà luyện theo những hướng khác nhau ,sư phụ đều khuyến khích và giúp đỡ họ tu luyện. Sau cũng hình thành 72 tuyệt kĩ và được tập hợp lại như ngày nay người ta nhắc đến Thiếu Lâm Tự là nhắc đến 72 tuyệt kĩ.
    Bác không nên quá khắt khe với sự sáng tạo. Bới nếu không sáng tạo nghĩa là bác đang dậm chân tại chỗ.
    Thân !
  5. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Mời bác đọc thêm ở đây:
    http://honggia.net/news.htm
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Cảnh cáo thành viên @ThietDK@hongvienanh, nếu còn tiếp tục các bài viết đả kích người khác sẽ bị khóa nick vô thời hạn, hạn chế vào box vĩnh viễn.
    Được favourite sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 21/12/2009
  7. quyennhi007

    quyennhi007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc qua bài viét của anh HVA và được biết anh và chú Há cùng là người của thiếu lâm Hồng Gia. Về tuổi tác e nghĩ chắc chú ấy hơn anh HVA chắc là nhiều? Nhưng anh HVA cho e mạn phép được hỏi: a là người học Hồng Gia và hiện giờ đã thành lập môn phái mới với hệ thống riêng của mình ( do a chắt lọc tinh hoa của các môn quyền thuật mà tạo thành), còn chú há ? E thấy tuy chú ấy dạy Hồng Gia nhưng chú ấy đã có võ đường riêng lại là võ sư,thì theo e ngoài các bài bản mà chú ấy được học từ sư phụ của mình thì chú ấy vẫn có thể chỉnh lý sáng tạo thêm chiêu thức mới cho võ đường của mình,đây là một nét rất độc đáo. Vì ngoài các bài bản của thầy người học trò sau khi đã thành danh và thành lập võ đường cho riêng mình có thể căn cứ theo tố chất của mình mà chỉnh lý lại cho phù hợp mà. Cũng giống như các môn võ khác vậy có rất nhiều hệ phái khác nhau nhưng vẫn lấy chung một tên gọi,hoạ chăng chỉ khác biệt ở phương pháp luyện tập thôi vì tố chất và hiểu biết của mỗi ngưới khác nhau mà.
    Cũng giống như môn TL Trần Gia Quyền do a sánh tạo vậy. A tâu nhận học trò rồi đến khi thành tài người học trò đó lại căn cứ vào khẳ năng lĩnh hội của mình để chỉnh lý theo lối riêng của mình nhưng các bài bản truyền thống của anh dạy chắc vẫn được học trò a giữ nguyên,liệu lúc đó a sẽ nói là học trò phản thầy sao? E nghĩ nếu đứng trên phương diện làm thầy thì người thầy đó sẽ rất vui khi thấy học trò mình thành danh và có những phát kiến mới. Còn chuyện của anh HVA và võ đường chú Chu Há thì e không rõ và cũng không tò mò,e chỉ đóng góp ý kiến trên quan điểm sáng tạo trong võ thuật thui,đâu cứ phải chưởng môn mới có quyền sáng tạo quyền pháp cho riêng mình đâu.
  8. Thconline

    Thconline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến tất cả các anh em
    Được sự uỷ nhiệm chính thức của thầy Chu Há . Tôi muốn nhắc lại với tất cả các anh em một vài vấn đề sau
    1 - Thconline là nick duy nhất của tôi tại www.ttvnol.com
    2 - Thầy Chu Há & anh em trong võ đường ko chủ trương gây xích mích với bất kỳ ai
    3 - Tất cả những nguồn tin ko có nguồn gốc từ Website www.honggia.net hoặc từ chính nick Thconline ( Duy nhất tại diễn đàn ttvnol ) đều là ko chính thức
    4 - Tất cả những anh em đã & đang theo học thầy Chu Há trước khi muốn nói gì về võ đường . Hãy bớt chút thời gian đọc lại
    http://honggia.net/monquy.htm
    5 - Chúng tôi ko chịu trách nhiệm với bất kỳ thông tin nào ko có nguồn gốc chính thức như đã nêu ở điều 2
    Cám ơn anh em đã bớt chút thời gian vào đọc & chúc anh em vui vẻ
    Thconline
  9. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật vừa rồi võ đường Hồng gia Chu Há có tổ chức buổi liên hoan tổng kết hoạt động và gặp mặt anh em môn sinh các thế thệ. Freeman thực sự bất ngờ về quy mô và sự hoành tráng của buổi tổng kết. Ước chừng trăm người có lẻ Bác nào hôm đó chụp ảnh đề nghị Post lên đây cho những anh em ở xa cùng chia vui với mọi người
  10. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt anh em võ đường Chu Há chúc toàn thể anh em box võ thuật năm mới an khang thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào, võ công võ đạo thăng tiến không ngừng

Chia sẻ trang này