1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thoát hiểm trong công trình công cộng

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi ancaca, 31/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aoitotoro

    Aoitotoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ơ hoá ra bác Ancaca nói cũng "có Sách" đấy chứ,vậy mà mọi người cứ bảo bác ý viển vông.Vừa mới đọc bài này trên kientrucvn.net,thấy đúng y như bác ý nói mà
    -----------------------------------
    Cầu trượt thoát hiểm ở những tòa nhà cao tầng

    Sự kiện ngày 11/9/2001 đã khiến người Mỹ lo lắng hơn tới vấn đề an toàn trong các cao ốc. Một thiết bị mới sẽ giúp họ thoát khỏi những tòa nhà này trong các tình huống khẩn cấp, như khi bị tấn công hay trong các tai nạn khác.
    Thiết bị thực ra một ống trượt, có tên gọi là AMES, do Công ty Hệ thống Cứu hộ Tiên tiến giới thiệu tại thủ đô Washington (Mỹ).
    AMES dài tối đa là 45 mét. Nó có thể được gắn vào bất cứ cửa sổ nào. Khi có cháy, chuông báo động sẽ kích hoạt hệ thống AMES để nó tự động bung ra ngoài cửa sổ. Chỉ mất 30 giây, ống trượt sẽ mở hoàn toàn, và chạm mặt đất, cho phép người trượt xuống an toàn, nhanh chóng.
    Trong ống trượt, người ta đã gắn một sợi cáp điều khiển tốc độ rơi, do đó, điều duy nhất mà những người trong tòa nhà cần làm là trượt xuống. Ống trượt có thể chở được từ 10 đến 15 người cùng lúc, và mất chưa đầy một giây để đi qua mỗi tầng.
    Hiện tại, hệ thống AMES chỉ có thể ứng dụng cho những tòa nhà cao 23 tầng. Nhưng nhà sản xuất đang thiết kế một thiết bị mới có thể áp dụng ở độ cao lớn hơn. Giá của một thiết bị như vậy là 20.000 USD, và sẽ tăng thêm 2.000 USD cho mỗi tầng nữa.
    B.H. (theo ABC)


    --------------------------
    Nhưng mà thôi,đấy là chuyện nước người,đọc để tham khảo thôi,chứ làm sao thực hiện được ở VN
    Aoitotoro

Chia sẻ trang này