1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời báo Kinh Khủng

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi kinhkhung, 27/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, 03/09/2004 - 3:45 PM


    Việt Nam ?okhởi động kế hoạch đánh bại tuyển Hàn Quốc?



    Chỉ còn 5 ngày nữa, tuyển Việt Nam sẽ nghênh tiếp Hàn Quốc trên sân Thống Nhất trong trận lượt về vòng loại World Cup 2006. Dù chưa diễn ra song trận đấu này đã hứa hẹn một không khí sôi động và nóng bỏng. Hàn Quốc đã sẵn sàng nghênh tiếp VN bằng một đội hình mạnh nhất có thể. Phía thầy trò ông Tavares cũng đang cố hết sức để dù không giành chiến thắng vẫn cảm thấy hài lòng.
    Dù là ngày Quốc khánh 2/9, các tuyển thủ vẫn phải ra hồ bơi tập, buổi chiều mới được nghỉ xả hơi. Riêng ông Tavares có mặt trên khán đài xem các cầu thủ U.20 Đông Nam Á thi đấu.

    Dù rất bận, ông vẫn "để mắt" đến các trận đấu Giải U.20 Đông Nam Á?

    Các đội này là những đối thủ của chúng ta tại SEA Games 23 vì thế tôi phải đưa họ vào tầm ngắm. Hơn nữa, tôi tiếp tục "săn" cầu thủ xuất sắc bổ sung cho tuyển quốc gia và tuyển U.22.

    Ông đánh giá gì về đội tuyển Hàn Quốc?

    Hàn Quốc là đội bóng mạnh nhất nhì châu lục, bóng đá Việt Nam tụt hậu so với họ khoảng 2 thập kỷ. Để thắng được Hàn Quốc, chúng ta phải mất một thời gian dài và chúng tôi đang khởi động cho kế hoạch đánh bại họ. Thành hay bại, lâu hay mau còn tùy thuộc vào kế hoạch và chiến lược của LĐBĐVN. Mục tiêu chính của tuyển Việt Nam là Tiger Cup nhưng không vì thế mà tôi xem nhẹ vòng loại World Cup.

    Vì sao đến sát ngày thi đấu, ông vẫn "tra tấn" học trò bằng các bài tập thể lực rất nặng?

    Hạn chế lớn nhất của cầu thủ Việt Nam là thể lực. Khi đối đầu với đối thủ có thể hình cao to như tuyển Hàn Quốc, nếu các tuyển thủ chúng ta không đủ sức thì làm sao có thể "ăn miếng trả miếng" với đối phương.

    Hẳn ông rất lo lắng về hàng phòng ngự?

    Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm những sai sót vừa qua tại LG Cup, đặc biệt trong trận chung kết và tránh lặp lại trong trận đấu gặp Hàn Quốc. Ở trận lượt đi, các tuyển thủ đã chơi rất tập trung và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Tôi tin là họ tuân thủ tốt ý đồ BHL về các phương án chống lại các pha tấn công của đối phương.

    Thưa ông, liệu các tiền đạo chúng ta sẽ sút tung lưới Hàn Quốc?

    (Cười lớn) Xin cảm ơn, nhưng anh đừng nói chuyện đùa. Chúng tôi chỉ hứa toàn đội sẽ chơi hết sức mình mà thôi...

    Theo Thanh niên
    -------------------------------------------
    Việt Nam chiến thắng.......Tôi biết chắc tất cả chúng ta đều mong muốn như vậy. Có lẽ không ở đâu và không khi nào tinh thần dân tộc lại được khơi dậy một cách mạnh mẽ ở những trận cầu giữa Tuyển VN với các quốc gia khác. Như thế có nghĩa rằng, trong mỗi chúng ta niềm tự hào dân tộc vẫn tràn đầy và bùng phát mãnh liệt....Tôi tự hào là một Người Việt Nam....Việt Nam chiến thắng...
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Thì sinh hĂn qui 'ầu 'Ă? cĂ?u may nơi trươ?ng thi.
    [​IMG]
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34

    AN NINH
    CHÚ Ý TIỀN GIẢ!
    Hiện nay có một số tài xế khi chung tiền mãi lộ đã lợi dụng bóng tối trong lùm cây để đưa tiền giả. Đây là một việc làm gây khó khăn vf buồn bực cho anh em CSGT. Vì khi thu tiền không có hóa đơn nên sau khi phát hiện sự việc, anh em không có bằng chứng bắt bẻ. Hậu quả là các chiến sĩ bị... thiệt. Nên biết rằng các bác "xót tiền" một thì anh em "xót tiền" mười. Trong điều kiện CSGT chưa được trang bị máy soi tiền, đề nghị các bác tài hãy nâng cao ý thức của người công dân gương mẫu + lương thiện hơn nữa!
  4. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đố mọi người nhìn thấy bức ảnh này có gì không bình thường.

    Được kinhkhung sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 05/09/2004
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thay vì post ảnh *.cnt, *.png, bạn hãy post ảnh *.gif. *.jpeg sẽ xem trực tiếp được không cần load.
  6. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác PNA. Tôi chup bằng DT nên không để ý định dạng file vì cái PC vẫn view được bình thường.
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Đi ngược chiều
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    đúng nhưng thiếu: ai cho cậu Kinh khủng vừa đi xe vừa sử dụng ĐTDĐ ?
    định làm phóng viên báo Kinh Khủng thật đấy à?
  9. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh vì công lý chỉ mới bắt đầu

    TS Nguyễn Văn Tuấn
    TT - Là tác giả của hơn 100 công trình nghiên cứu y học được công bố trên nhiều tập san y học toàn thế giới, nhưng công trình mà TS NGUYỄN VĂN TUẤN dành trọn tâm huyết để thực hiện là tập sách Chất độc da cam, dioxin và hệ quả vừa được NXB Trẻ ấn hành cuối tháng bảy. TS Tuấn đã trao đổi cùng Tuổi Trẻ những bức xúc xoay quanh vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam (CĐDC).
    Anh nói:
    - Tôi vừa được biết Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin VN đang chuẩn bị thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học để tìm ra những bằng chứng chứng minh hậu quả của CĐDC/dioxin tại VN không chỉ ở những người tham gia kháng chiến mà cả trong dân thường ở vùng sâu, vùng xa.
    Mới đây thấy bác sĩ Phượng (BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - giám đốc BV Từ Dũ, ủy viên thường vụ Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin VN, phụ trách khu vực phía Nam - PV) có ý định này và Tuổi Trẻ hỗ trợ, tôi rất mừng. Nếu được, nhờ Tuổi Trẻ giúp tôi làm cầu nối với BS Phượng để chúng tôi có thể bàn thêm chi tiết về cách thức nghiên cứu, vì tôi đã công tác khá lâu năm trong lĩnh vực này nên tôi nghĩ có thể hỗ trợ được nhiều điều.
    Tôi nghĩ tôi sẽ về VN để tham gia dự án, giúp đồng nghiệp trong nước về phương pháp nghiên cứu. Đây là một vấn đề rất quan trọng, và tôi sẵn sàng dành mọi thời gian và tâm sức để thực hiện việc này mà không tính toán gì cả.
    * Tập sách vừa xuất bản của TS đã tạo một tiếng vang khá lớn và đang được tiêu thụ rất mạnh tại VN. TS có thể nói thêm một chút về tập sách được không? Nó còn được xuất bản ở đâu nữa? Công trình nghiên cứu này đã được thực hiện trong thời gian bao lâu?
    - Hiện nay cuốn sách chỉ xuất bản ở VN, bởi vì đó là chủ ý của tôi. Tôi muốn cung cấp thông tin mới nhất cho bà con trong nước qua cuốn sách về chiến dịch phun hóa chất của Mỹ trong thời chiến, và những tác hại của nó mà thế giới y khoa đã biết đến. Một vài người Mỹ, kể cả luật sư đại diện cho nạn nhân CĐDC ở New York, có liên lạc với tôi và tỏ ý dịch một số chương sang tiếng Anh.
    Nguyễn Văn Tuấn một nhà nghiên cứu y học cấp cao về di truyền học và loãng xương tại Viện Nghiên cứu y khoa Garvan tại Sydney, Úc. Ông còn giữ chức cựu giáo sư thuộc khoa y, Đại học Wright State, bang Ohio, Mỹ và giáo sư thỉnh giảng tại một số trường đại học ở Mỹ, Thụy Sĩ, Hong Kong và Thái Lan. Ông là một trong những người Việt hiếm hoi được đào tạo ở bậc tiến sĩ và hậu tiến sĩ trong các ngành nội tiết học, di truyền dịch tễ học và thống kê sinh vật học.

    Cuốn sách này thật ra ban đầu nằm trong một cuốn lớn hơn về y học, nhưng sau khi đọc bản thảo, biên tập Nhà xuất bản Trẻ đề nghị nên tách đề tài CĐDC và dioxin thành một cuốn riêng, và tôi thấy ý đó cũng hay nên đồng ý ngay.
    Khoảng 20 năm nay tôi theo dõi các diễn biến liên quan đến dioxin rất đều, và thường hay viết bài bình luận cũng như phân tích khoa học liên quan đến CĐDC và dị tật bẩm sinh. Cuốn sách này là một tập hợp những bài viết đó một cách có hệ thống hơn.
    Trong tương lai, nếu có dịp tái bản, tôi sẽ cho vào vài chương khác nói về các phát hiện mới liên quan đến dioxin và CĐDC.
    * Được biết, quê TS ở Bình Định. Điều này có ảnh hưởng gì đến việc TS dành nhiều thời gian để nghiên cứu dioxin không? Kỷ niệm nào của TS là sâu sắc nhất về vấn đề này?
    - Như mọi người đều biết, Bình Định là một trong những nơi chịu ảnh hưởng CĐDC trong thời chiến, nhưng quê quán chỉ đóng một phần nhỏ trong động lực viết sách của tôi. Tôi còn nhớ trong lần tản cư, núp trong bụi tôi thấy từ trên không máy bay bay ngang qua, nhưng không thả bom mà rải một chất gì màu vàng - trắng. Sau khoảng hai tuần thì thấy cây cỏ chung quanh những nơi bị rải đều bị tiêu hủy hết. Sau này khi lên Sài Gòn theo học đại học tôi mới biết đó là CĐDC.
    Lúc đó, báo chí Sài Gòn cũng có đưa tin những đợt tàn phá cây cỏ khủng khiếp ở miền Trung, một số báo còn đưa ra nghi vấn chính độc chất này là thủ phạm gây ra dị thai. Tôi để tâm theo dõi CĐDC từ đó.
    Sau này khi định cư ở nước ngoài, tôi dành khá nhiều thì giờ để tra cứu tài liệu từ thư viện y khoa và nghiên cứu về tác hại của CĐDC. Theo dõi những nghiên cứu này, tôi phát hiện CĐDC và tác hại sức khỏe là một chủ đề mà giới khoa học tranh luận rất nhiều.
    Những người từng rải độc chất (cựu chiến binh Mỹ) quả quyết rằng sức khỏe của họ và của con em họ bị ảnh hưởng vì họ từng bị phơi nhiễm CĐDC; còn một số khác có liên hệ ít nhiều với các công ty hóa chất thì quả quyết CĐDC chẳng có độc hại gì cả! Phần các nhà khoa học thì còn ngần ngại vì chưa đủ bằng chứng. Nhưng dần dần với thời gian khi bằng chứng được thu thập thì tác hại của CĐDC càng rõ ràng hơn.
    * TS có thể cho biết thêm về phản ứng của dư luận thế giới xoay quanh vấn đề này?
    - Hiện nay, dư luận thế giới đang quan tâm về vụ kiện các công ty sản xuất CĐDC dùng trong thời chiến tranh ở VN. Tờ New York Times mới cho đăng một bài khá dài về thảm cảnh gia đình một cựu chiến binh từng bị phơi nhiễm độc chất nay sống ở Hải Phòng. Các tờ báo lớn khác trên thế giới như Los Angeles Times, Washington Post (Mỹ) và Guardian bên Anh cũng đều đưa tin về vụ kiện lịch sử này.
    Vài hôm trước đây, qua sắp xếp của các bạn người Việt bên Mỹ (tiến sĩ Ngô Thanh Nhàn và tiến sĩ Trần Vân Mai) đang vận động yểm trợ cho nạn nhân CĐDC, tôi cũng có dịp nói qua về cuốn sách của tôi trên một đài radio Mỹ. Trên một chương trình của Đài California (tiếng Anh), tôi cũng đã kêu gọi người Mỹ ký tên ủng hộ nạn nhân CĐDC tại VN.
    * Còn về vụ kiện, theo TS, khả năng bồi thường của các công ty hóa chất sẽ như thế nào?
    - Tôi không phải là người rành về luật pháp, nhất là luật pháp bên Mỹ, nên không có tiên đoán hay bình luận gì cụ thể. Vả lại những cáo buộc mà phía luật sư đưa ra liên quan nhiều đến những vấn đề như tội phạm chiến tranh (war crimes), tội chống lại con người (crimes against humanity), tra tấn, cố ý gây thương tích thể xác và tâm thần... tức là những cáo buộc ít có liên quan đến khoa học CĐDC.
    Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng vụ kiện, dù kết quả ra sao đi nữa, vẫn có tác dụng là gây tiếng vang trên thế giới; vụ kiện nói cho thế giới biết rằng nạn nhân CĐDC không chỉ là cựu quân nhân Mỹ, mà còn là hàng triệu người VN hiện sống với hệ quả của độc chất trong 30-40 năm qua. Qua vụ kiện, dư luận thế giới sẽ quay sự chú ý từ người rải độc chất sang nạn nhân của người rải độc chất.
    Nhìn tổng quát, vụ kiện chỉ mới là một bước nhỏ trên con đường dài đấu tranh đem lại công lý cho nạn nhân của độc chất. Các cựu chiến binh Mỹ phải đấu tranh ròng rã 10 năm trời mới được bồi thường và công nhận từ Chính phủ Mỹ. Còn đối với nạn nhân người VN thì cuộc đấu tranh chỉ mới bắt đầu.
    Nguồn: Tuổi trẻ: TRẦN NGUYÊN thực hiện
    Bài này không cần bình luận thêm
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    đội nồi cơm điện ngược.... hà hà, cậu định thưởng tớ cái gì đây...

Chia sẻ trang này