1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời báo Kinh Khủng

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi kinhkhung, 27/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ờ thế ra cũng nhìn ra à. Câu trả lời hoàn toàn chính xác. Hôm đó thấy lạ quá nên chụp lai xem cho vui. Sẽ có phần thưởng xứng đáng. Chúc moi người luôn vui vẻ......
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0

    Thi toán quốc tế bậc tiểu học: Việt Nam nhất toàn đoàn

    Đoàn học sinh (HS) Việt Nam đã đoạt 12 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, giành giải nhất toàn đoàn tại kỳ thi HS giỏi Toán quốc tế dành cho bậc tiểu học, được tổ chức tại Lucknow (Ấn Độ) từ ngày 6-11/9.
    Đoàn gồm 16 HS lớp 5 của TP.HCM, được tuyển chọn qua các kỳ thi HS giỏi, đã cùng với HS trên 10 nước tham dự kỳ thi trên. Chiều nay 13/9, đoàn sẽ về tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
    Theo tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đã quyết định chọn 6 HS giỏi của TP.HCM dự kỳ thi Olympic quốc tế môn Toán và Khoa học tổ chức tại Jakarta (Indonesia) từ ngày 29/11-4/12/2004.
    Nguồn: Thanh niên Online
    ----------------------------------------
    Bình luận: Tuổi trẻ, tài cao
  3. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Một nông dân trở thành triệu phú từ trồng cam
    Ở huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) - một trong những huyện có diện tích trồng cam nhiều nhất tỉnh, hiện nay anh Trịnh Ngọc Huynh ở thôn cây số 65, xã Yên Lâm đang được coi là một trong những điển hình làm giàu từ cây cam. Anh Huynh cho biết: cách đây chừng 20 năm, toàn bộ 2 ha đất cằn cỗi của nhà anh toàn là cây cỏ dại. Năm 1986, anh xây dựng gia đình và quyết tâm cải tạo toàn bộ diện tích trên để trồng cam, quýt kết hợp với chăn nuôi... Sau khi chinh phục đồi hoang, anh Huynh lại gặp không ít những khó khăn về vốn, kiến thức về trồng cây... anh lại đi tìm hiểu nhiều hộ gia đình trong huyện làm mô hình kinh tế trang trại trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi. Tích lũy được ít kiến thức, anh trồng thử 50 cành cam chiết và chăn nuôi lợn, gà... Khi cam còn nhỏ, anh trồng xen cây ngắn ngày như ngô, đỗ, lạc... để cung cấp thực phẩm cho gia đình, tăng thêm thu nhập và để giữ độ ẩm cho đất.
    Đến nay, anh đã phát triển được 2 trang trại, 3 vườn cam với tổng số 3.800 cây, trong đó 1.800 cây đã cho thu hoạch. Năm 2002, trang trại của anh đã cho thu 50 tấn cam sành, 4 tấn cam tranh, xuất chuồng 7 tạ lợn thịt thu gần 180 triệu đồng. Đến năm 2003, anh thu 80 tấn cam sành, với giá bán 3.000 đồng/1kg, anh đã có 240 triệu đồng chưa kể những khoản thu nhập khác, trừ đi chi phí gia đình anh thu lãi trên 150 triệu đồng/năm. Để thuận lợi cho vận chuyển nông sản, anh Huynh còn đầu tư mua 1 chiếc ô tô tải loại nhỏ, trị giá 50 triệu đồng để chở vật tư phân bón phục vụ bà con quanh vùng và cả gia đình. Ngoài ra, từ năm 1990 đến nay, anh còn trồng được 60 ha cây lấy gỗ, chủ yếu là keo, mỡ và bồ đề theo dự án trồng rừng của huyện...
    Không chỉ biết biến đất hoang cằn cỗi thành nơi hái ra tiền, anh Huynh còn là người đi đầu trong xã về việc vận động bà con tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng thâm canh mới có năng suất cao, giúp các hộ nông dân khác về vốn, cây, con giống và thường xuyên hướng dẫn về kỹ thuật, kinh nghiệm trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi.../.
    (Theo TTXVN)
    --------------------------------
    Trăm cách làm giàu chân chính bằng đôi bàn tay lương thiện

Chia sẻ trang này