1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời của Em và Anh (M&A)

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi quangdinhnhat, 21/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangdinhnhat

    quangdinhnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thời của Em và Anh (M&A)

    Các bác ạ, sau một thời gian dài mở cửa phát triển kinh tế, tính tới nay Việt Nam đã có trên 300 ngàn doanh nghiệp. Trong khi số lượng doanh nghiệp thành lập mới có tốc độ tăng trưởng chậm lại thì hoạt động mua bán doanh nghiệp (M&A) bắt đầu nhộn nhịp. Tuy nhiên, các quy định pháp luật về vấn đề này lại chưa được hoàn thiện. Ngoài một số quy định chung rải rác trong Luật doanh nghiệp và Nghị định 108 thì các quy định về mua bán doanh nghiệp hiện có rất manh mún và không rõ ràng, thậm chí là không rõ quy định hiện hành còn hiệu lực hay đã hết hiệu lực. Ví dụ như Quyết định 36 của Thủ tướng năm 2003 về việc cho phép Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của doanh nghiệp trong nước chẳng hạn, mặc dù Luật doanh nghiệp và Nghị định 139 năm 2007 đã có nhiều quy định mới, nhưng chưa có một văn bản nào bãi bỏ Quyết định 36, điều này đã gây nên khá nhiều tranh cãi trong việc thi hành pháp luật.

    Hôm nay có tin là Bộ KH&ĐT đang soạn thảo một Nghị định mới về mua bán doanh nghiệp, chúng ta cùng chờ xem là có gì mới không nhé. Bác nào có cái Dự thảo Nghị định thì chia sẻ cho ACE với nhé:

    http://www.phapluattp.vn/news/kinh-te/view.aspx?news_id=214321

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang soạn thảo nghị định về mua bán và sát nhập doanh nghiệp (M&A) có yếu tố nước ngoài theo hướng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài mua lại cổ phần của nhau.

    Theo ông Ngô Công Thành - Trưởng phòng Dịch vụ thuộc Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), văn bản này sẽ quy định cụ thể, rõ ràng các thủ tục pháp lý để tiến hành M&A, đặc biệt là thống nhất quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các thương vụ mua bán hiện đang được quy định khác nhau trong Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Chứng khoán.

    Thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều hình thức liên kết và hợp tác để tăng năng lực kinh doanh như mua bán cổ phần hoặc sát nhập với nhau và với các doanh nghiệp nước ngoài.

    Sau sự kiện Ngân hàng Đầu tư RHB (Malaysia) hoàn tất thỏa thuận mua 49% cổ phần của Công ty Chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán Âu Lạc cũng vừa quyết định bán 4,9 triệu cổ phần, tương đương 49% vốn điều lệ cho Công ty Technology CX (Cayman Islands).

    Trước đó, Tập đoàn Morgan Stanley cũng đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp giấy phép thành lập liên doanh chứng khoán tại Việt Nam với đối tác trong nước là Công ty cổ phần Chứng khoán Hướng Việt.

    Theo đó, Morgan Stanley mua 14,5 triệu cổ phần, tương đương 48,33% vốn điều lệ của Hướng Việt. Sau thương vụ này, Hướng Việt đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt.

    Dù hoạt động M&A diễn ra khá sôi nổi, song theo ông Ngô Công Thành, thu hút đầu tư nước ngoài ở Việt Nam thông qua hình thức này mới chiếm khoảng 5%. Hoạt động này sẽ tăng mạnh trong thời gian tới theo đà tăng của lượng doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam do tác động của lộ trình thực hiện cam kết WTO.

    Trong Box cũng có một bài liên quan đến M&A nhưng ít thông tin quá

    http://www10.ttvnol.com/forum/khpl/972290.ttvn

Chia sẻ trang này