1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian xét tuyển dài, thí sinh thêm cơ hội ?

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi beebalm, 10/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beebalm

    beebalm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thời gian xét tuyển dài, thí sinh thêm cơ hội ?

    Mốc thời gian kết thúc xét tuyển 30/11 đang gây hiểu nhầm cho nhiều thí sinh. Do đó, thí sinh cần lưu ý, mốc thời gian này chỉ có ý nghĩa ở những trường khó tuyển, những trường ngoài công lập, còn những trường công lập và những trường tốp giữa chỉ cần đủ chỉ tiêu là khóa sổ.

    [​IMG]

    Thí sinh nhận phiếu chứng nhận kết quả thi ĐH năm 2011 tại Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TPHCM

    Để đảm bảo khả năng trúng tuyển cao, năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có chủ trương cho các trường xét tuyển nhiều đợt, thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng, không có giới hạn số nguyện vọng, không quy định điểm trúng tuyển đợt sau phải cao hơn đợt trước. Cũng như mọi năm, Bộ GD&ĐT vẫn dành 70% chỉ tiêu cho tuyển sinh nguyện vọng 1, chỉ còn 30% phải dịch chuyển sang các nguyện vọng khác nên mùa tuyển sinh năm nay sẽ không có nhiều xáo trộn.



    Tuy nhiên, những quy định mới trong xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm nay đã làm phá vỡ tính quy luật vốn có của những mùa tuyển sinh trước đây như thí sinh có điểm xét tuyển cao hơn NV1 từ 2 – 3 điểm sẽ có nhiều cơ hội trúng tuyển, rớt NV2 sẽ tiếp tục xét tuyển NV3… Chính vì sự phá vỡ tính quy luật khiến các thí sinh đang rất lúng túng trong việc nộp hồ sơ xét tuyển.

    Theo tư vấn của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Bùi Văn Ga, năm nay với quy chế mới, các em có thể sử dụng 2 giấy báo điểm gốc và các bản sao nộp vào nhiều trường khác nhau. Đồng thời, các em có nhiều cơ hội lựa chọn và các trường cũng thoải mái tuyển thí sinh cho đến thời điểm chót là 30/11/2012.

    Tuy nhiên, cảnh báo từ Thứ trưởng Bùi Văn Ga hay, nhiều thí sinh đang hiểu nhầm là các trường tuyển sinh thoải mái cho đến khi thời điểm kết thúc 30/11 mới công bố. Do đó, thí sinh cần lưu ý, Bộ quy định các trường có nhiều đợt xét tuyển, thời gian tuyển nguyện vọng do các trường quy định, có thể thời gian ngắn để tuyển sinh nhiều đợt và cũng có thể dài hơn. Nhưng Bộ yêu cầu các trường buộc phải công bố thời gian tuyển sinh cụ thể cũng như danh sách các thí sinh đã trúng tuyển sau mỗi lần xét nguyện vọng để thí sinh biết và kịp thời chuyển sang trường khác.

    Một cảnh báo nữa từ phòng đào tạo trường ĐH Quốc gia TP.HCM, mốc thời gian xét tuyển năm nay tuy dài tới ngày 30/11 nhưng thực tế chỉ có ý nghĩa ở những trường khó tuyển, những trường ngoài công lập. Trong trường hợp thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường công lập và những trường tốp giữa cần tìm hiểu thông tin thật kỹ bởi ở các trường này, họ chỉ cần đủ chỉ tiêu là khóa sổ mà không phải đợi đến hạn như mọi năm mới khóa sổ.

    Với tiêu chí xét tuyển mới của mùa thi năm nay, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhìn nhận, khả năng trúng tuyển của thí sinh có nhiều yếu tố can thiệp vào. Thứ nhất, hệ số dịch chuyển, tỷ lệ giữa thí sinh thừa và thiếu đối với các khối ngành. Hai là khả năng dịch chuyển giữa các thí sinh vùng này sang vùng kia. Và với cơ chế “mở” như năm nay, các thí sinh có điểm trên sàn đều tìm được các chỗ học phù hợp.

    Cơ chế tuyển sinh mới của Bộ GD&ĐT không chỉ là “cứu cánh” cho các thí sinh có điểm thi bằng điểm sàn vẫn có thể vào đại học mà còn giúp các trường không lo lắng về việc tuyển thiếu chỉ tiêu như các năm trước. Nhưng để các trường thu hút được thí sinh thì còn phụ thuộc vào độ uy tín, chất lượng của mỗi trường bởi trên thực tế, có thí sinh trên điểm sàn, nhưng vẫn không chọn học ở những còn chỉ tiêu mà các em không thích.

    Điều mà Thứ trưởng Bùi Văn Ga khuyên các thí sinh có nhu cầu xét tuyển nguyện vọng bổ sung làm thời điểm này là các em cần theo dõi sát thông tin từ các trường đang có nhu cầu tuyển phù hợp với khả năng, sở thích của mình để có thể nộp đơn vào. Ngoài ra, dựa vào sự cân đối, bổ sung chỉ tiêu cho các vùng miền, các em có thể thi ở vùng này nhưng nộp đơn nguyện vọng ở vùng khác vừa giúp các em tìm được trường thích hợp vừa lại không mất cân đối chỉ tiêu vùng miền.



    Đối với khối A và khối B mức điểm sàn tương đương năm ngoái, còn khối C và D mỗi khối tăng 0,5 điểm. Với mức điểm sàn như năm nay thì hệ số dư điểm của thí sinh cao hơn năm ngoái. Cụ thể, đối với khối A tỷ lệ thí sinh dư tỷ lệ là 1,8 lần (1,8 em trên điểm sàn thì có 1 em đỗ đại học), khối B trên 10 lần, khối C và D trên 2,5 lần. Sở dĩ số thí sinh dôi lớn vì Bộ Giáo dục đã tính đến lượng thí sinh ảo, thí sinh dịch chuyển từ vùng nay qua vùng kia. Với tỷ lệ trên các trường sẽ có nguồn tuyển vào rất dồi dào.

Chia sẻ trang này