1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời kỳ Hậu ha-noi

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi khongcanbiet, 31/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hố hố hố, em đọc xong mà vừa cười vừa khóc ằng ặc đến vãi toàn bộ chất thải tiêu hoá, nội tiết ở đủ dạng lỏng, rắn và hơi!!!
    Giai đoạn 2030 mà bi h đã "mơi" lộ thế này, ặc ặc ặc... Chưa quy hoạch mà đã biết có dự án j` để chào mời thực hiện đấy, ôi tài quá đi mất. Báo cáo bác Nguyễn Tán Dóc, em đăng ký đầu tư tất cả những chỗ con cháu các bác chưa đầu tư, kinh phí thì đơn giản, nếu tối nay đề về 72 thì sáng mai em đem xiền lên đặt cọc!
    Được KtsDzi sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 11/06/2008
  2. ngayhomkia

    ngayhomkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mấy lão già rỗi hơi !!! May mà mấy hôm nay bận công việc không thì lại tốn thời gian vớ vẩn với hội này ! Chán !!!
  3. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Em bác chỉ ngạc nhiên là kiếm de0 đâu ra bọn nhà thầu thực hiện nhanh thế
  4. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    chúng nó làm nhanh thì các bác quy hoạch kiến trúc sư thi công quản lý ....v....v.. việc càng nhiều càng vui chứ ạ, bác ngạc nhiên làm quái gì , tiền ở đâu ra? kinh tế Vn khó khăn nhưng tiền còn nhiều lắm, ở những cái van trên cao
  5. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    Chọn nhà thầu tư vấn cho dự án mở rộng Hà Nội
    Ngày 17/6, Bộ Xây dựng đã công bố hồ sơ của 12 nhà thầu tư vấn nước ngoài dự tuyển lập dự án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội mở rộng.
    Đó là các nhà tư vấn đến từ các nước Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Úc, Mỹ, Đức và Pháp.
    Bà Đỗ Tú Lan, Phó cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Thư ký Hội đồng tuyển chọn cho biết: Bộ Xây dựng đã gửi thư mời đến các nhà tư vấn quốc tế quan tâm đến dự án và đề nghị các nhà tư vấn gửi hồ sơ thể hiện năng lực và kinh nghiệm, đề xuất chuyên gia tham gia, ý tưởng quy hoạch ban đầu, đề xuất tài chính sơ bộ...
    Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 6/2008, Hội đồng tuyển chọn sẽ đánh giá hồ sơ, lựa chọn một số nhà thầu tư vấn vào danh sách rút gọn. Hội đồng sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng để tiến hành giai đoạn tiếp theo.
    Dự kiến vào nửa đầu tháng 7, các nhà thầu trong danh sách rút gọn có thể trình bày kỹ hơn ý tưởng, đồng thời Hội đồng tuyển chọn gửi mẫu hợp đồng để thương thảo. Sau khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, vào nửa cuối tháng 7, Hội đồng sẽ chọn 3 nhà tư vấn và thương thảo hợp đồng.
    Bộ Xây dựng dự kiến quá trình tuyển chọn và ký hợp đồng chính thức với nhà thầu tư vấn sẽ hoàn tất trong tháng 8.
  6. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Cu hạch thì nó quan hệ hữu cơ với kinh tế, mà đất nước thân yêu đang tự nhận là kinh tế thị chườn địn hướn XHCN, thế mà thuê toàn bọn chả bit jề về XHCN làm tư vấn! Sao mấy bạn Pắc Hàn, Chung+ không mần cài HS quan tâm nhể?
  7. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
  8. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
  9. ngayhomkia

    ngayhomkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Xúc tiến xây dựng quy hoạch Vùng Thủ đô
    Trong buổi làm việc với Ban chỉ đạo Quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện kế hoạch đã đề ra và nhấn mạnh yêu cầu chuyên môn cao của đội ngũ chuyên viên BCĐ.
    Theo Website Chính phủ, trong buổi làm việc ngày 18/6, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu, đến tháng 8/2008 Hợp đồng ký kết với nhà thầu tư vấn có hiệu lực. Tháng 1/2009, Chính phủ nghe báo cáo lần thứ nhất, tháng 9/2009 báo cáo Bộ Chính trị. Tiếp đó, tháng 1/2010 lấy ý kiến nhân dân để tháng 10/2010 trình Quốc hội thông qua Quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô.
    Toàn bộ công tác từ chuẩn bị, lập kế hoạch đến duyệt Quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo giao cho Bộ Xây dựng chủ trì và chịu trách nhiệm.
    Bộ Xây dựng cho biết, hiện có 12 đơn vị tư vấn nước ngoài từ Hoa Kỳ, Đức, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore... nộp hồ sơ dự thầu tham gia Quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô.
    3 trong số 12 đơn vị đăng ký sẽ được Bộ Xây dựng chọn ra bằng hình thức đấu thầu, từ đó chọn đơn vị có đủ năng lực về chuyên môn, tài chính và kinh nghiệm tham gia lập quy hoạch xây dựng chung Vùng Thủ đô Hà Nội.
    Cùng đó, sẽ triển khai việc xây dựng website liên quan đến Quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội, lập sa bàn mô hình Vùng Thủ đô, xây dựng Trung tâm triển lãm Việt Nam để qua đó giới thiệu Quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô cho nhân dân và bạn bè thế giới.
    Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đội ngũ chuyên viên của Ban Chỉ đạo QHĐTXD Vùng Thủ đô phải có năng lực chuyên môn cao.
    Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan như Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp, Công nghiệp sớm đóng góp ý kiến vào phần xây dựng quy hoạch để Quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội hoàn chỉnh đúng yêu cầu Chính phủ đã đề ra.
  10. ngayhomkia

    ngayhomkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ phát triển như ''''chùm đô thị''''
    Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ là vùng kinh tế tổng hợp lớn của cả nước, gồm Đô thị trung tâm (cốt lõi là nội thành Hà Nội mở rộng theo quy hoạch và một số đô thị mới tiếp giáp), xung quanh là các Đô thị mang chức năng đối trọng hoặc vệ tinh hỗ trợ cho Đô thị trung tâm.
    Hình thái phát triển này của Vùng đô thị Hà Nội (tầm nhìn đến năm 2030 và hướng tới 2050) vừa được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tổng hợp báo cáo trước HĐND, UBND, UBMTTQ, LĐLĐ Thành phố ngày 8/3, trên cơ sở kết quả phối hợp nghiên cứu giữa TP.Hà Nội và Bộ Xây dựng, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
    Theo đó, nếu như trước đây (năm 2003), Vùng Thủ đô Hà Nội được dự kiến nghiên cứu gồm Hà Nội và 7 tỉnh xung quanh là: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tây, Hoà Bình và Hà Nam (với tổng diện tích 13.377km2, dân số trên 12 triệu người, chiếm 4,08% diện tích, 15% dân số và 17% GDP cả nước) thì vừa qua, phạm vi nghiên cứu đã được nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế đề xuất mở rộng ảnh hưởng từ 30-50km lên thành 100km (thêm Hải Phòng và Quảng Ninh).
    Như vậy, Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ bao gồm toàn bộ các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng.
    Theo Sở QH-KT, Thủ đô Hà Nội sẽ là ''''cốt lõi'''' của Đô thị trung tâm. Xung quanh đó, trong một cự ly thích hợp, các Đô thị mang chức năng đối trọng hoặc vệ tinh hỗ trợ cho Đô thị trung tâm sẽ hình thành. Các Đô thị đối trọng và vệ tinh này sẽ được xác định trong phạm vi từ 30-50km. Giữa ''''đô thị hạt nhân'''' và các ''''đô thị xung quanh'''' sẽ hình thành những khoảng ''''đệm'''' là vùng xanh sinh thái, tạo nên một vành đai xanh quanh Đô thị trung tâm.
    Vành đai xanh này được đề xuất trồng rau, hoa, cây cảnh, phát triển vùng sinh thái, vùng canh tác nông nghiệp hoặc một số làng xóm, nhà vườn (mật độ xây dựng thấp) gắn kết với hệ thống di tích lịch sử, văn hoá, thắng cảnh... Từ vành đai xanh sẽ có các nêm cây xanh toả sâu vào Thành phố trung tâm.
    Không gian phát triển của Vùng Thủ đô Hà Nội được định hướng theo hướng đông - đông bắc, là trục hành lang công nghiệp và đô thị dọc đường quốc lộ 18, quốc lộ 5 hướng ra các cảng biển.
    Phía tây Vùng này sẽ dành phát triển các khu du lịch, nghỉ dưỡng, đào tạo, nghiên cứu công nghệ cao - hạn chế phát triển công nghiệp để khai thác tiềm năng và thế mạnh vốn có. Đây là nơi có địa hình tự nhiên và cảnh quan đẹp, lại có nhiều di tích lịch sử có giá trị, đồng thời là vùng thoát lũ cho Hà Nội.
    Tại Thành phố trung tâm, hiệu quả sử dụng đất sẽ cao hơn nhờ phát triển các trung tâm giao dịch thương mại, tài chính, các ngành công nghiệp có công nghệ cao, sử dụng lao động có kỹ thuật... Các Viện nghiên cứu đầu ngành phát minh, sáng chế, nghiên cứu, ứng dụng, một số trường ĐH hàng đầu, trung tâm y tế lớn sẽ mọc lên tại đây, nhằm giãn bớt các trường, viện này ra các tỉnh trong Vùng, giảm tải cho Hà Nội.
    Phía tây Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ dành phát triển các khu du lịch, nghỉ dưỡng, đào tạo, nghiên cứu công nghệ cao - hạn chế phát triển công nghiệp... (Ảnh: H.H)
    Một vành đai đầu mối đường bộ, đường sắt sẽ bao quanh Hà Nội nhằm phân bố các luồng xe quá cảnh không vào sâu trong Thành phố, giảm ách tắc từ xa cho trung tâm. Các Đô thị đối trọng và vệ tinh trong Vùng liên hệ với nhau theo những đường giao thông riêng, không phải cắt qua Thành phố trung tâm.
    Như vậy, quan hệ Bắc - Nam có 2 trục chính: trục nhánh quốc lộ 1A và cao tốc Bắc Nam; quan hệ Đông - Tây có 2 trục chính: đường cao tốc 18 và Việt Trì - Nội Bài - Hạ Long và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đường 5 mới). Hệ thống giao thông này sẽ kết hợp liên hoàn với đường Vành đai 4 (sẽ sớm được xác định) tạo thành ''''bộ xương cứng'''' cho toàn Vùng.
    Hiện, Viện Quy hoạch Đô thị nông thôn (Bộ Xây dựng) đang tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội đến sản phẩm cuối cùng, phối hợp với Thành phố Hà Nội đưa ra những quy định (khung cứng) để các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết trong Vùng phải tuân thủ. Trong quý I/2007, Thường vụ Thành uỷ Hà Nội sẽ thông qua báo cáo cụ thể về quy hoạch này, sau đó sẽ trình duyệt Quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nôi với Thủ tướng Chính phủ.
    Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo: Xác định nội dung Quy hoạch Vùng Thủ đô cần bổ sung những nội dung mang tính định hướng khung để từng địa phương điều chỉnh phù hợp với điều kiện của mình; chú trọng mối quan hệ giữa quy hoạch Vùng với quy hoạch các địa phương, các quy hoạch ngành; Nghiên cứu quy hoạch giao thông, đặc biệt là sự liên hoàn giữa giao thông liên vùng và giao thông nội đô...

Chia sẻ trang này