1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời kỳ Hậu ha-noi

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi khongcanbiet, 31/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24hse7enday

    24hse7enday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Dzi đã chỉ dẫn tận tình . Bác gúc gồ thì em vẫn thường hỏi thăm nhưng mi.e ,em đánh chữ " thị xã Hà Đông " , " thị xã Sơn Tây " nó vẫn " lên " như thường mà lại còn là cái ngày gần đây nữa chứ . Dù sao cũng cám ơn bác đã dạy em một kiến thức cũng chả còn mới nhưng mà em đi học cũng đe0 biết được ngày nào sẽ được biết .
  2. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu khongcanbiet thỉnh thoảng bi bô cũng đúng phết. Cô 24h tự nhận là gái nhưng thực ra đeo phải gái, gái đeo gì mà cũng "đe0" (trong nguyên văn)... như giai. Nếu cô mà là les thì thôi anh không bàn nhưng nếu mà đã từng được thằng nào sờ thì chịu khó cai "đe0" đi anh nhờ. Muốn bình đẳng thì cởi trần mặc quần xì đi đá bóng với các anh đã.
  3. ngayhomkia

    ngayhomkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì chửi thoải mái hả ?
  4. 24hse7enday

    24hse7enday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em là gái thì có dăm bảy loại gái bác ạ , như bác khongcanbiet bác ấy đã phân ra được hai loại gái kiến trúc rồi đấy ạ . Còn gái hay trai thì cũng là người cả , lúc "bức xúc" thì cũng như nhau cả thôi . Còn cái vụ đã được thằng nào sờ hay chưa thì em hỏi " sờ chỗ nào ạ " , sờ tay thì có khối " thằng " ạ , nhưng quyết không là les nhá . Còn nói về vấn đề bình đẳng thì em không nói đến việc cỏn con như chửa đẻ và cho con bú , em chỉ cần các bác có thể tung tăng cùng chúng em đi mua Trump mí lị Victoria Secret là đã đủ bình đẳng lắm rồi , là cũng đủ ngang cơ để bình luận lắm rồi , khi đấy chị em sẽ không dám lớn tiếng " ông thì biết cái gì ". Em cũng biết thời này mà nói tiếng " bình đẳng " thì cũng còn kệch cỡm lắm , thế nào là bình đẳng , cứ cái gì mà đàn ông làm được và phụ nữ cũng phải làm được , cái gì phụ nữ làm được mà đàn ông cũng phải làm được thì gọi là bình đẳng à . Tại sao người ta lại đưa ra định nghĩa về bình đẳng , chẳng có cái gì là bình đẳng hoàn toàn nó chỉ bình đẳng về một khía cạnh nào đó của cuộc sống mà thôi . Có những cái mà đàn ông làm được mà phụ nữ không làm được : di truyền nòi giống chẳng hạn mà lại còn muốn di truyền càng nhiều càng tốt để chọn lọc được loại giống tốt nhất cơ chứ , có những việc phụ nữ làm được mà đàn ông không làm được là chửa đẻ và cho con bú bằng bình sữa thiên nhiên ( còn cái vụ đàn ông chửa đẻ mà báo đã đăng tin thì chỉ là cái tít giật gân thôi , thế nào là đàn ông mà lại giật cái tít như vậy ) . Còn việc rời xa những ngôn từ mà bác cho là không nên dùng thì em đang cố ạ , nhưng mà em nghĩ là em sẽ phải dùng đến khi nào mà em có con đấy ạ ( làm mẹ thì phải gương mẫu chứ ) chứ không lại " trẻ không ăn chơi già sinh tật " thì chết . Em sẽ cố gắng , xin tự hứa với bản thân
  5. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    ý anh rách là bạn ko thể " đẽo " ( đe0 ) được ! đàn ông con trai nó hùng dũng như cái gậy thằng ăn mày ! lên số vào ga cứ rầm rầm chứ gái thì nông nổi như cái giếng khơi ,có ưỡn cong cả người cũng chả thoát " ra được miệng giếng " thì đẽo thế đẽo nào được ! chả nhẽ lại trùm cái giếng lên trên 1 đống bèo nhèo toàn thịt .mà như thế thì ko thể coi là đẽo rồi !
    công nhận ơn cha mẹ cho mình làm thằng con zai để " đe0" mái thoải !
  6. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Rách không bảo thế! Cậu lộn à... (đố biết chấm than hay chấm hỏi?)
  7. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    Thủ đô Hà Nội mới sẽ có nhiều nét mới tầm khu vực
    Cập nhật lúc 09h10, ngày 02/06/2008
    Ngày 29/5/2008, Quốc hội khóa XII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về mở rộng địa giới hành chính Hà Nội. Theo đó, sau khi hợp nhất, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của tỉnh Hà Tây, 4 xã huyện Lương Sơn (Hòa Bình), huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) sẽ về với Thủ đô. Thủ đô Hà Nội mở rộng có tổng quy mô diện tích tự nhiên là khoảng trên 3300 km2 , tổng quy mô dân số là hơn 6 triệu dân, trong đó gần 2,5 triệu dân đô thị (40%), có 29 đơn vị hành chính quận, huyện, 575 đơn vị xã, phường, thị trấn. Phía Đông Hà Nội mở rộng sẽ giáp tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên. Phía Tây giáp Hòa Bình và Phú Thọ, phía Nam giáp Hà Nam, phía Bắc giáp Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.
    Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn (Bộ Xây dựng) - Ngô Trung Hải người chủ trì đề án định hướng quy hoạch Thủ đô Hà Nội mở rộng cho biết, việc xây dựng đồ án quy hoạch chung cho Hà Nội mở rộng đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050 là để Thủ đô biểu trưng của quốc gia, một đô thị hiện đại năng động và hiệu quả, trung tâm hành chính, chính trị quốc gia, một trung tâm lớn của quốc gia về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế có tầm khu vực châu Á Thái Bình Dương.
    Theo định hướng của Chính phủ, sẽ mời các tư vấn nước ngoài lập quy hoạch cho Thủ đô mở rộng. Việc chọn nhà tư vấn sẽ mất một vài tháng. Theo tôi, có thể từ 1/8 năm nay đã có thể chọn được nhà tư vấn để bắt tay vào việc lập đồ án quy hoạch. Việc lập đồ án quy hoạch sẽ không giao hết cho các nhà tư vấn, mà sẽ được công khai và lấy ý kiến của toàn xã hội ngay từ bước đầu. Theo dự kiến, sẽ mời các tổ chức, các nhà khoa học và nhân dân tham gia ngay trong quá trình đề xuất những ý tưởng cụ thể. Khi có các sản phẩm cụ thể thì sẽ triển lãm, trưng bày để tiếp tục lấy ý kiến. Theo định hướng của Chính phủ thì đồ án này sẽ tiếp tục được trình để lấy ý kiến của các đại biểu Quốc hội
    Việc lập đồ án quy hoạch Thủ đô mở rộng là việc lớn nên Chính phủ sẽ giao cho Bộ Xây dựng và một số bộ, ngành liên quan phối hợp với TP Hà Nội mới thực hiện. Việc tổ chức xây dựng quy hoạch chung của Hà Nội mở rộng, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, chậm nhất là cuối năm 2009.
    Về mô hình không gian trong thời gian tới, theo định hướng chung thì Hà Nội mới phải là một Thủ đô đa chức năng. Điều này cũng có nghĩa là Thủ đô mới sẽ có những khu hành chính, thương mại, văn hoá, khoa học? Theo báo cáo tóm tắt ?oĐề án định hướng quy hoạch Thủ đô mở rộng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050? vừa được Chính phủ trình Quốc hội, định hướng phát triển không gian Thủ đô mới được thiết kế hướng tâm và ba trục phát triển đô thị chính nhằm đạt 3 mục tiêu cơ bản.
    Để phục vụ cho mục tiêu thứ nhất là xây dựng Thủ đô mở rộng thành một tổng thể ?ođa trung tâm? có cấu trúc hoàn chỉnh, hiện đại. Bao gồm đô thị trung tâm chính và các thành phố vệ tinh trong vùng mở rộng, tạo các cực phát triển mới đảm đương các chức năng lớn của yêu cầu phát triển, thì hướng tổ chức không gian một số vùng và các đô thị vệ tinh chủ yếu như sau:
    Vùng đô thị cũ hiện hữu (nội đô Hà Nội hiện nay) là khu vực sẽ trở thành vùng đô thị bảo tồn, có tính chất lịch sử văn hóa truyền thống. Khu vực này vẫn tiếp tục cải tạo chỉnh trang và hoàn chỉnh cảnh quan đô thị, xây dựng các trung tâm tài chính, thương mại hiện đại, đẳng cấp quốc tế nhằm cải thiện môi trường khu vực trung tâm thực sự là hình ảnh tiêu biểu của Thủ đô. Cải tạo và giãn dần dân cư tại các khu nhà thấp tầng, chung cư cũ ra khu vực khu đô thị vệ tinh xung quanh theo các chương trình nhà ở xã hội và phát triển các khu đô thị mới.
    Vùng phát triển mở rộng có ngưỡng đến vùng thoát lũ sông Đáy (vành đai 4) tạo vùng giãn dân cho trung tâm, phát triển các khu đô thị xen kẽ với không gian mở, kết hợp công viên, vành đai xanh và trục mở để đưa những khoảng cây- công viên - rừng (tạo sự kết nối từ rừng Quốc gia Ba Vì về trung tâm cũ Hà Nội). Khu vực này cần được kiểm soát chặt chẽ tránh tình trạng phát triển lan tỏa từ trung tâm và xây dựng ồ ạt bám xung quanh vành đai vùng 4, các dự án khu đô thị mới phá vỡ không gian cây xanh và vành đai xanh quanh Hà Nội cũ.
    Về phía Bắc, vùng mở rộng đô thị, phát triển trung tâm đô thị bắc sông Hồng về giao dịch, thương mại, tài chính, văn hóa giải trí, gắn vùng cửa ngõ tiếp vận quốc gia Nội Bài với các đô thị hàng không Nội Bài, Mê Linh, Sóc Sơn và các trung tâm công nghiệp phía bắc gắn trục Côn Minh - Hạ Long.
    Về phía Tây, vùng đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai liên kết phát triển các trung tâm mới cấp độ quốc gia. Đô thị Hòa Lạc (dự kiến 85 vạn dân năm 2050) phát triển khu hành chính quốc gia và trung tâm nghiên cứu khoa học, khu công nghệ cao, các khu trung tâm văn hoá-giải trí lớn mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế và các khu đô thị mới hiện đại.
    Đô thị Sơn Tây, đô thị cũ (dự kiến khoảng 60 vạn dân vào năm 2050) phát triển theo hướng tôn tạo các khu vực lịch sử như làng cổ Đường Lâm, thành cổ Sơn Tây, các làng nghề truyền thống, phát triển khu vực ương trồng cây cảnh phục vụ cho Thủ đô và Vùng, phát triển dịch vụ du lịch.
    Đô thị mới Xuân Mai (dự kiến khoảng 85 vạn dân vào năm 2050) phát triển theo hướng trở thành một trung tâm đào tạo đại học (gắn kết chặt chẽ với trục Thanh Xuân - Hà Đông - Xuân Mai, tạo chuỗi đô thị đại học), trung tâm thể thao quốc gia, khu vực tập trung đất dành cho quốc phòng, các khu nhà ở công nhân.
    Ngoài vùng đô thị hiện hữu, thủ đô mở rộng sẽ có hai khu đô thị vệ tinh là Đại Nghĩa và Phú Xuyên với quy mô dự kiến khoảng 30 vạn dân vào năm 2050; Có ba trục phát triển đô thị chính là trục bắt nguồn từ Ba Vì, Sóc Sơn và Ứng Hoà đều hướng về trung tâm Thủ đô.
    Một số dự án quy hoạch cũ không phù hợp với quy hoạch tổng thể chung của Hà Nội mở rộng sẽ không được thực hiện. Hiện nay chưa có quy hoạch của Hà Nội mở rộng nhưng theo định hướng của Chính phủ thì các khu đô thị chức năng sẽ được quy hoạch chặt chẽ, không thể chấp nhận tình trạng ?oda báo?. Những dự án, quy hoạch không phù hợp với quy hoạch chung thì sẽ phải thu hồi đất chứ không phải là cho thay đổi loại hình dự án cho ?ogiông giống? với chức năng của vùng đó. Ví dụ, đã có khu đô thị về đại học thì tất cả các trường đại học sẽ phải đưa vào đó chứ không thể là để mỗi nơi một vài trường và đã là quy hoạch dân cư thì phải đưa vào thành một vùng có quy mô vài chục vạn, cũng như không quy hoạch vùng nông nghiệp trọng điểm thì không thể chấp nhận có một vài nhà máy, dự án nằm rài rác ở giữa.
    Ngoài ra, để hướng tới mục tiêu quy hoạch phát triển Thủ đô mở rộng như một tổng thể không gian phát triển, hướng tổ chức không gia sẽ gồm có các trung tâm đô thị, các vùng chức năng được phân định dựa trên giới hạn khung tự nhiên; mở rộng các trung tâm du lịch như Ba Vì, Hương Sơn..; có các vành đai chức năng xung quanh đô thị trung tâm như vành đai đô thị liên kết, vành đai xanh, vành đai các khu vực nông nghiệp với mục tiêu hình thành Thủ đô Hà Nội mở rộng theo hướng tổng thể bền vững, phát triển hiệu quả trong sử dụng đất đai theo hướng bảo vệ tài nguyên môi trường và bảo vệ các vành đai nông nghiệp, rau quả phục vụ đô thị
    "Tranh thủ" giao đất trước khi về Thủ đô ?
    Cập nhật lúc 18h49, ngày 03/06/2008
    Ngôi nhà này được xây từ năm 1985 tại khu Lô cốt, thôn Dân Lập (Yên Bình, Lương Sơn, Hòa Bình)
    Hanoinet- Chúng tôi đến xã Yên Bình (Lương Sơn, Hòa Bình) đúng ngày ĐBQH bấm nút thông qua đề án mở rộng Thủ đô. Theo đó, từ 1/8, toàn bộ diện tích đất tự nhiên của xã sẽ thuộc địa giới HN. Không khí mua bán quyền sử dụng đất ở khu vực này, vì thế cũng tấp nập hơn.
    Thế nhưng, hơn 30 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu ở thôn Dân Lập của xã này đang đội đơn khắp nơi, vì quyết định thu hồi hơn 71.000 m2 trên diện tích đất của dân đang sinh sống ổn định để giao cho Cty cổ phần thương mại quốc tế Thành Như (HN) làm DA biệt thự, nhà vườn, trái với chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

    Theo đơn trình bày, những năm 1988-1989, hàng chục hộ dân đã đến mảnh đất bỏ hoang tại khu Lô cốt (xã Yên Bình) để khai khẩn, trồng cây và làm nhà.

    Tiếp xúc PV, ông Đặng Văn Quý (46 tuổi, thôn Dân Lập), nói: ?oNăm 1989, gia đình tôi cùng một số hộ dân khác ra mảnh đất này khai hoang và đã được chính quyền xã Yên Bình cho phép. Suốt 20 năm qua, chúng tôi đã bỏ mồ hôi, công sức để khai khẩn đất hoang, xây dựng nhà cửa và ở ổn định từ đó đến nay?.

    Về việc này, ông Trần Văn Vũ ?" Phó chủ tịch UBND xã Yên Bình có văn bản xác nhận: ?oÔng Quý có diện tích đất (khoảng 1.920 m2) ghi trong bản khai hoang từ năm 1989 là đúng?. Ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Yên Bình, cho biết thêm: Việc khai hoang của các hộ dân trên mảnh đất thuộc khu Lô cốt là đúng sự thực.
    ?oDo vậy, chúng tôi đã từng làm công văn kiến nghị UBND huyện Lương Sơn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ nhưng vẫn chưa được chấp thuận?? - Ông Hà nói.

    Làm việc với PV, ông Bùi Quang Khành - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Hòa Bình cho biết: Ông đã từng đi kiểm tra khu vực này nhưng không thấy có nhà ở. Khi PV đưa ra các bức ảnh chụp nhà ở của người dân (trong đó có cả những ngôi nhà tầng đã rêu phong), ông Khành hứa sẽ kiểm tra lại để có chính sách đền bù thỏa đáng cho người dân. Cũng theo ông Khành, nếu đất của những hộ dân này ở ổn định từ đó đến nay mà không có tranh chấp thì đủ điều kiện cấp sổ đỏ?

    Làm trái chỉ đạo của Thủ tướng?

    Tuy nhiên, khi được hỏi vì sao đang xảy ra tranh chấp mà UBND tỉnh HòaBình vẫn thu hồi đất để giao cho một Cty tư nhân làm DA, ông Bùi Quang Khành nói: ?oĐơn vị quân đội trên cũng không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp của mình?.

    Như vậy, cứ theo lời của ông Khành thì cả hai bên đang tranh chấp đều không đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp. Nhưng xét thực tế, các hộ dân ở đây đã khai hoang và ở ổn định từ năm 1989 đến nay, theo Luật Đất đainăm 2003 và Nghị định 84/2007/NĐ-CP (ngày 25/5/2007 của Chính phủ) thì diện tích này có đủ điều kiện để cấp sổ đỏ.

    Theo tìm hiểu của chúng tôi, diện tích hơn 71.000 m2 này từng được UBND tỉnh Hòa Bình chủ trì thực hiện giải phóng mặt bằng và đền bù. Tuy nhiên, sau 2 năm, việc giải phóng đền bù không thành vì nhiều vướng mắc, ngày 21/3/2008, UBND tỉnh lại ra quyết định giao cho Cty CP thương mại quốc tế Thành Như làm DA biệt thự, nhà vườn.

    Điều đáng nói, trước đó 17 ngày, ngày 4/3, Thủ tướng Chính phủ *************** đã có Chỉ thị (số 260) nêu rõ, các DA quy hoạch liên quan việc bố trí không gian HN thuộc địa giới HN mở rộng được lập nhưng chưa được phê duyệt thì tạm dừng lại.

    Đối với các đồ án quy hoạch, các DA khu đô thị, khu dân cư và các DA khác liên quan việc bố trí không gian HN thuộc địa giới HN mở rộng được lập từ sau ngày Chỉ thị này có hiệu lực, khi xem xét phê duyệt phải được sự chấp thuận của Bộ Xây dựng.

    Mặt khác, quyết định của UBND tỉnh HòaBình có thể sẽ đẩy hàng chục hộ dân với hàng trăm nhân khẩu vào cảnh ?omàn trời chiếu đất?. Vì thế, UBND tỉnh Hòa Bình cần xem xét lại việc giao đất cho Cty cổ phần thương mại quốc tế Thành Như, trước khi quá muộn.

  8. 24hse7enday

    24hse7enday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    @ trunguytre : đến bây giờ cái đặc quyền " đẽo " của đàn ông ấy nó cũng bị les tiếm ngôi rồi , còn cái đặc quyền ưỡn của phụ nữ thì lại bị pê đê nó chiếm mất .
    Còn cái câu ca dao của các cụ ấy mà nó là thế này cơ :
    Đàn ông nông nổi giếng khơi
    Đàn bà sâu sắc như cái cơi đựng trầu
    thế nên chả ai người ta ví phụ nữ nông nổi như cái giếng khơi cả , lần sau muốn mượn câu của các cụ thì cũng phải mượn cho nó đúng vào .
    Trở lại vấn đề hậu ha-noi không em lại sì pam từ trang trước đến giờ
    Nếu TP Hà Đông và TP Sơn Tây là thành phố cấp tỉnh tương đương với các huyện thuộc thành phố cấp TW như bác viet... nói thì lại đổi tên thành " huyện " Hà Đông và " huyện " Sơn Tây ạ . Ui thế thì đang từ dân thành phố cấp tỉnh tưởng một phát đời lên hương thành dân thủ đô thế mà lại thành dân Hà Nội có cái đống rơm to mới ức chứ
    Được 24hse7enday sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 09/06/2008
  9. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    TỚ DÙNG CÁI " GIẾNG " KHÁC VỚI CÁI GIẾNG TRONG CÂU CA DAO ĐẤY!
    - TỚ DÂN hÀ đÔNG CI TY ĐÂY ! NHƯNG TỚ CHẢ ỨC ĐÂU !
    hÀ đÔNG VỀ MẶT CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG THÌ RẺ VÀ CAO GẤP NHIỀU LẦN CÁC KHU VỚ VỈN CỦA HÀ NỘI .CHUYỆN 1 BÀ BẠN MẸ TỚ Ở HÀ NỘI ĐẾN NHÀ MÌNH ĂN CƠM NHÌN BÁT CÀ PHÁO MẸ MÌNH MUỐI MÀ KÊU Ở ĐÂY SƯỚNG ! NGOÀI KIA MUA 2000 ĐƯỢC CÓ MẤY QUẢ CÀ !
    CÁI CHUYỆN VAI TRÒ HÌNH CHÍNH TƯƠNG ĐƯƠNG THÌ CHẢ QUAN TÂM !
  10. 24hse7enday

    24hse7enday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    @ trunguytre : Ô thế à , thế chắc cậu cũng khoan giếng nhiều lần rồi nên mới ví von được thế chứ lị . Hỏi khí không phải thế khoan giếng ở đâu mà kinh nghiệm đầy mình thế , ở cổng làng Phùng Khoang à hay là ở Sầm Sơn , Đồ Sơn ,Hải Thịnh , đọc báo gia đình xã hội thấy kháo nhau thế nên hỏi để biết đường mà ... tránh .
    Còn nếu không muốn bàn chuyện nghị sự mà chỉ thích sì pam thì lượn đi cho nước nó trong , mỗi cái ao tù mà quẫy nhiều nó lại đục như nước sông Tô Lịch bây giờ .
    Ừ sống ở Hà Đông thì sướng rồi , ở trên thủ đô này cũng có 5k / cân cà muối thôi , mua về muối khéo ăn được cả tuần , ở đây giá nhân công nó " rẻ mạt " quá nên 2k mới được mấy quả cà muối . Tớ cũng đang định kiếm 1 mảnh ở Hà Đông đây muốn về tận hưởng cuộc sống chất lượng cao xem như thế nào , không khéo có khi lại thành hàng xóm .Ngẫm mà tủi thân cứ của ngon vật lạ nào là xuất lên thủ đô hết , còn mỗi cà muối ở lại thôi cà muối ơi .

Chia sẻ trang này