1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thôi nôi, con tròn 1 năm thì làm theo ngày Âm lịch hay Dương lịch các bác nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nhochanh, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    Thôi nôi, con tròn 1 năm thì làm theo ngày Âm lịch hay Dương lịch các bác nhỉ?

    Chả là sắp tới 20/11/2007 này thằng con em nó đc 1 tuổi mà có 2 trường phái nói là làm tiệc và cúng theo ngày Âm lịch và Ngày Dương lịch, nhưng toàn nói miệng, 0 biết các bác trên đây có ý kiến hay sổ sách nào ghi chép về việc này 0, theo em nghĩ thì cúng tròn 1 năm thì làm ngày Âm lịch (chỉ làm 1 lần đầu) còn làm tiệc tùng đãi sinh nhật thì chắc dựa theo ngày Dương lịch cho đến hết đời phải 0 các bác nhỉ con em sinh ngày 20/11/2006 ( (30/9/2006 AL thì phải)
  2. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ toàn làm SN hay thôi nôi dương lịch .
    Chỉ giỗ chạp mới làm Âm lịch thoai hichich
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Nhà em nói riêng thì toàn theo âm lịch bác ẹ,
  4. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    chẹp - làm sinh nhật cho con thì ngày nào cũng đc nhưng nhớ gửi quà cho thằng chú nó nhá
  5. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đầy tháng mà cúng mụ thì theo lịch âm tròn 30 ngày, chứ thôi nôi thì mình ko rõ. Cứ làm sinh nhật đầy năm theo lịch dương cho bé thôi nhỉ?
  6. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người cho ý kiến, ý em cũng thế, hỏi lại cho chắc các bác ah, em đi ăn cơm

Chia sẻ trang này