1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời sự nước Đức.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Quake3games, 12/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã post nhiều bài thế này để mọi người (ít nhất là 1 người ) có cơ hội biết hơn về những gì xảy ra chung quanh.
    Hy vọng bạn tiếp tục post nhé !
  2. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Âu Châu mong hợp tác với Bush
    Tuy đã mong cho Kerry đắc cử nhưng sau khi nghe kết quả sơ khởi về cuộc bầu cử tổng thống Hoa kỳ, các nhà lãnh đạo LHQ và Âu Châu đã gửi lời chúc mừng đến tổng thống George W Bush và bày tỏ mong đợi rằng Bush sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Âu Châu.
    Tổng thư kí LHQ Kofi Annan gửi điện chúc mừng Bush và mong muốn có được một sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa LHQ và Hoa kỳ. Ngoài bất đồng ý kiến căn bản về tính hợp pháp của cuộc chiến Irak, LHQ đã có một sự hợp tác chắc chắn và tốt đẹp với Hoa kỳ trong 4 năm đầu của nhiệm kì vừa qua của Bush.
    Chủ tịch Uỷ ban Liên Âu Romano Prodi cũng đã chúc mừng Bush và mong rằng trong nhiệm kì 2 của Bush, Hoa kỳ và toàn thế giới sẽ được hưởng ổn định chính trị và bảo đảm được một nền an ninh chung.
    Âu Châu sẽ tiếp tục mối liên lạc và hợp tác với Hoa Kì. Mối liên lạc này rất cần để bảo vệ hoà bình thế giới và dựa trên cơ sở của những nguyên tắc và giá trị được mọi phía chấp nhận.
    Thủ tướng Đức Schröder: ?zTôi sẽ tiếp tục mối hợp tác chặt chẽ và tốt đẹp (với tổng thống Bush) trong thời gian qua để phục vụ cho quyền lợi của Hoa kỳ, Đức và Âu Châu.?o Trong thư chúc mừng Bush, bà Merkel, chủ tịch đảng đối lập CDU nhận định rằng, một quan hệ xuyên Đại tây dương tốt sẽ là điều kiện để thành công trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế và tăng trưởng kinh tế.
    VW: chủ thợ thoả thuận bảo đảm chỗ làm đến 2011
    Cuộc đàm phán giữa phía chủ và thợ của hãng xe hơi Volkswagen đã kết thúc ngày 3-11 bằng một thoả hiệp nhân nhượng để tránh xảy ra một cuộc đình công của công nhân. Hãng VW thông báo, đến năm 2011 hãng sẽ không sa thải công nhân vì lí do tài chính.
    Ngược lại phía 103.000 công nhân VW sẽ chấp nhận không được tăng lương trong vòng 28 tháng tính kể từ ngày 1-10. Để bù lại VW sẽ trả cho mỗi công nhân 1.000 Euro vào năm 2005. Trong những năm sau đó công nhân sẽ được thưởng tuỳ theo kết quả của hãng.
    Cả 2 phe chủ thợ đều hài lòng với kết quả đàm phán. Phía chủ cho rằng kế hoạch tiết kiệm chi phí nhân viên có hi vọng thành tựu. VW muốn đến năm 2011 phải hoặc giảm chi phí 30% hoặc tiết kiệm 2 tỉ Euro. Riêng thoả thuận không tăng lương sẽ có thể giúp cho VW tiết kiệm được 180 triệu. Phía nghiệp đoàn công nhân IG Metall cho rằng họ đã đạt được nhượng bộ nhờ áp lực của những cuộc đình công cảnh cáo trước đó của công nhân.
    Trong những điều thoả thuận có điều khoản dành cho nhân viên mới được thu nhận trong tương lai. Kể từ đầu năm tới những nhân viên mới sẽ phải chấp nhận một chỉ số lương thấp ở mức ngang với mức chung của ngành kim khí. Đến đầu tháng 3-2005, hãng VW sẽ cho công bố mức lương mới này. Cần biết rằng đến nay hãng VW vẫn trả lương 20% trên mức lương chung của toàn ngành kim khí. Ngoài ra kể từ nay toàn thể nhân viên VW sẽ phải chấp nhận giờ giấc làm việc uyển chuyển hơn và chỉ tính giờ phụ trội nếu làm trên 40 tiếng mỗi tuần.
    Trong thoả thuận mới, hãng VW chỉ phải thu nhận 85% số học sinh học nghề vào làm việc chính thức ?" thay vì là 100% như trước kia. Để bù lại hãng VW cũng đồng ý nhận hàng năm thêm 185 người vào học nghề.
    Kết quả đàm phán ở VW đã được nhiều phía khen ngợi. Bộ trưởng kinh tế Clement cho rằng kết quả này sẽ phát ra một tín hiệu tích cực cho môi trường làm việc Đức.
    Hiệp hội Xe hơi Đức VDA thở phào khi thấy 2 bên đạt được thoả thuận mà không cần có đình công và điều này là một minh chứng về sự thông cảm, tầm nhìn xa và một văn hoá tốt. Hiệp hội chủ nhân Đức BDA nhìn thấy kết quả tiết kiệm 30% chi phí của VW cũng là mục tiêu của những hãng xưởng khác.
    Bỏ ngày lễ, thêm ngày làm
    Thủ tướng Schröder (SPD) và bộ trưởng tài chính Eichel (SPD) đã hoàn toàn đồng ý về việc dùng ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 10 làm ngày quốc khánh Đức. Như vậy chính phủ Đức đang có ý định bỏ ngày 3-10, đến nay vẫn là ngày quốc khánh Đức. Ngày 3-10 hàng năm được xem là ngày kỉ niệm cuộc nội dậy chống chính quyền của người dân Đông Đức vào năm 1953.
    Trên nguyên tắc chính phủ Đức muốn bỏ bớt một ngày nghỉ để thúc đẩy kinh tế Đức tăng trưởng. Với kế hoạch này chính phủ Đức sẽ thu được thêm thuế và bớt chi phí cho các hãng xưởng. Và bộ trưởng tài chính Eichel cũng sẽ hi vọng rằng ông sẽ giữ cho ngân sách tuân thủ được những đòi hỏi của Hiệp ước ổn định Âu Châu vào năm 2005, vì đến nay ông đã vi phạm Hiệp ước này trong 3 năm liền.
    Theo luật Đức, chính phủ liên bang chỉ có quyền quyết định bỏ hay giữ đối với 2 ngày lễ: Ngày quốc khánh 3-10 và Ngày lễ Lao động 1-5, còn các tiểu bang sẽ có quyền quyết định đối với những ngày nghỉ lễ khác.Đảng Xanh biện hộ rằng nếu dân Đức làm thêm một ngày thì kinh tế Đức sẽ tăng trưởng 0,1% vì trong năm nay khả năng kinh tế Đức đã tăng 0,5% nhờ có 5 ngày lễ nghỉ trùng vào ngày chủ nhật.
    Phe đối lập đã chỉ trích mạnh mẽ chính phủ Đức về dự định này. CDU và FDP chế nhạo chính phủ phải dùng đến biện pháp bắt dân Đức phải làm việc lâu hơn nữa để trám vào các lỗ hổng ngân sách. Đảng CSU chỉ trích rằng kế hoạch này phát ra những tín hiệu hoàn toàn sai lầm về diễn trình thống nhất nước Đức.
    Quân đội Đức sa thải 48.700 nhân viên
    Vào ngày 2-11-2004, bộ trưởng quốc phòng Đức Peter Struck (SPD) đã họp báo để thông báo về việc thu gọn quân đội Đức. Theo đó, từ nay đến năm 2010 quân đội Đức sẽ đóng cửa 105 địa điểm và sa thải 48.700 nhân viên. Bị thiệt hại nặng nhất là các tiểu bang Nordrhein-Westfalen với 8900, Schleswig-Holstein với 8600 và Bayern với 7100 chỗ làm.
    Ngoài ra Struck cũng thông báo việc đóng cửa thêm 76 địa điểm khác. Đây là những địa điểm đã được quyết định từ lâu trong kế hoạch thay đổi cơ cấu quân đội Đức. Theo kế hoạch, cuối cùng quân đội Đức sẽ chỉ còn tập trung vào 392 căn cứ, mỗi nơi với số lượng chỗ làm trung bình từ 800 đến 900.
    Theo Struck, việc đóng cửa các căn cứ được quyết định hoàn toàn dựa trên ?zyêu cầu quân sự và tinh thần trách nhiệm kinh tế?o. Với kế hoạch đóng quân mới, theo Struck, quân đội Đức sẽ đáp ứng với những đòi hỏi của thế kỉ 21 như bảo vệ nước Đức và khống chế được những khủng hoảng quốc tế. Struck cho rằng cơ chế quân đội Đức hiện nay vẫn dựa trên hoàn cảnh an ninh cũ.
    Nhiều thống đốc bang - đặc biệt của đảng đối lập CDU/CSU ?" đã chỉ trích quyết định của Struck và đòi chính phủ liên bang phải có chương trình giúp đỡ các địa phương ?zbị nạn?o. Thống đốc Koch (CDU) xem việc rút 5.000 binh sĩ ra khỏi tiểu bang Hessen là một đòn nặng nề. Thống đốc Stoiber (CSU) của bang Bayern kêu gọi sự giúp đỡ của cả chính phủ liên bang Đức lẫn Uỷ ban Âu Châu.
    Thống đốc Teufel (CDU) của bang Baden-Württemberg đòi chính phủ liên bang giúp đỡ vì cho rằng tỉ lệ các địa phương vốn đã khó khăn lần này còn bị thiệt thòi hơn. Ở tiểu bang Nordrhein-Westfalen, thống đốc Steinbrück (SPD) kêu gọi Struck đừng sa thải các nhân viên dân sự vì lí do khó khăn tài chính và bộ trưởng kinh tế Schartau thông báo sẽ phải họp khẩn với các thị trưởng và hội đồng thành phố.
    Theo kế hoạch, tiểu bang NRW là tiểu bang sẽ bị mất nhiều chỗ làm nhất. Đến nay bộ trưởng quốc phòng Struck từ chối không chịu trả tiền để bù đắp cho các tiểu bang mà chỉ chấp nhận nói chuyện về các biện pháp trợ giúp khác như các chương trình phát triển đô thị.
    Tại nhiều thành phố ở Đức, việc rút quân sẽ tạo ra khủng hoảng kinh tế. Thí dụ thành phố Fuldatal (bắc bang Hessen) quân đội là người tạo việc lớn nhất của thành phố 12.000 dân cư. Thành phố Goslar cho biết nếu quân đội cho rút đi 1.300 binh sĩ và 1.300 nhân viên dân sự thì hàng năm thành phố sẽ mất sức mua hàng vào khoảng 7 triệu Euro và một mức đặt hàng cao tương đương như vậy.
    Giáo chủ Kaplan phải bồi hoàn tiền xã hội
    Trong phiên xử ngày 2-11, toà án hành chánh ở thành phố Köln đã xử thua đơn kiện của gia đình giáo chủ Kaplan và bắt họ phải bồi hoàn số tiền 170.000 Euro cho thành phố Köln. Đây là số tiền mà toà cho rằng gia đình Kaplan đã nhận được của sở xã hội trong 11 năm trời mặc dù không thuộc diện nhận trợ cấp xã hội.
    Kaplan là giáo chủ của tổ chức Hồi giáo cực đoan Kalifenstaat và đã bị trục xuất về Thổ hồi tháng trước. Tổ chức phản dân chủ của ông cũng đã bị cấm từ lâu. Trong một cuộc khám xét một dãy nhà của tổ chức Kalifenstaat vào năm 1998, cảnh sát đã tìm được số tiền mặt khoảng một triệu Euro và nhiều nữ trang. Một phần số tiền này nằm trong căn hộ dành riêng cho Kaplan sử dụng.
    Toà Köln phán rằng Kaplan đã có thể dùng số tiền này của tổ chức của ông, và gia đình ông không thuộc thành phần nghèo theo định nghĩa của luật xã hội Đức. Gia đình Kaplan cho rằng số tiền bị tịch thu không phải là tiền riêng của họ mà là tiền của tổ chức. Từ năm 1988 đến năm 1999 thành phố Köln đã cấp tiền trợ cấp cho cả gia đình Kaplan.
    Bắt nghe 35% nhạc Đức
    Báo Bild am Sonntag ngày 1-11 loan tin rằng chính phủ Đức dự trù đưa ra hạn lượng cho nhạc Đức và đã soạn xong dự thảo đơn xin để nộp vào quốc hội Đức. Theo tờ báo, quyết định này sẽ bắt các đài phát thanh ở Đức phải nâng đỡ các tài năng ca nhạc trẻ của Đức nhiều hơn nữa cũng như bắt các đài này phải cho chơi tối thiểu các bản nhạc Rock và Pop của Đức trong 35% chương trình của họ. Trong những tuần qua các nhạc sĩ nổi tiếng của Đức như Udo Lindenberg và Rosenholz đã đòi phải đưa ra hạn lương này.
    Đơn xin này sẽ được quốc hội quyết định nội trong mùa thu năm nay. Một năm sau, chính phủ sẽ kiểm soát xem các đài phát thanh có tuân thủ theo hạn lượng này không. Nếu không, chính phủ Đức sẽ soạn một dự luật để đệ nạp quốc hội. Dân biểu Monika Griefhahn (SPD), chủ tịch uỷ ban văn hoá quốc hội, cho rằng nếu không doạ ra luật thì chẳng làm xong được việc gì ở Đức và nêu trường hợp thu tiền phạt đối với những cơ xưởng không nhận đủ số người học nghề. Đến nay dự tính này đã được nhiều dân biểu của 2 đảng lớn SPD và CDU ủng hộ.
    Thế nhưng trong nội bộ chính phủ Đức cũng có 2 người chống là bộ trưởng kinh tế Clement và bộ trưởng văn hoá Weiss. Hai bộ trưởng này muốn tìm phương thức để cho các đài phát thanh tự nguyện nâng đỡ nhạc Đức. Hiện nay nhiều đài phát thanh Đức doạ sẽ đưa đơn kiện nếu chính phủ Đức ra luật về vấn đề này.
    Thuốc lá đắt đỏ ?"dân nghiện bỏ hút
    Thuế thuốc lá đã tạo ảnh hưởng. Lần tăng sau cùng hồi tháng 3 cho thấy 1,5 triệu dân ghiền tại Đức -theo thống kê thăm dò cho Bộ Y tế mới đây- đã xét lại thái độ hút xách và bỏ thuốc vì thuế khoá đắt đỏ hiện nay.
    Kể từ 1-3-2004, có gần 8% người hút đã bỏ hẳn thói quen mồi thuốc và 16% khác cũng đã bớt dần liều lượng tiêu thụ. Biện pháp tăng thuế từ cái nhìn chính sách y tế đã là một sự thành công, theo lời Đặc trách sự vụ về trường hợp Nghiện của chính quyền liên bang là thứ trưởng Marion Caspars-Merk (SDP).
    Theo bà, từ tỉ lệ hút thuốc 37% năm 1997 xuống 34% vào 2003 và như tình trạng hiện nay cho thấy chiều hướng tốt đẹp này đã tiếp tục giảm đi nhờ vào biện pháp tăng thuế.
    Kết quả thăm dò cho sự nghiên cứu và chẩn trị y tế đã đưa ra kết quả: 7,9% trong tổng số 19,7 triệu dân ghiền thuốc lá vì tăng thuế đã bỏ hút. Chính phủ liên minh Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) tại Berlin đã áp dụng biện pháp tăng thuế thành nhiều đợt đánh lên chế phẩm thuốc lá. Từ đầu năm 2002 và 2003, mỗi đợt là 1 Cent/mỗi điếu và vào 1-3-2004 mới đây cũng đã tăng thêm 1,2 Cent/điếu. Các đợt sắp tới được ứng dụng sẽ vào 1-12-2004 và 1-9-2005.
    Tài khoản thuế thuốc lá thu được từ đó theo chiết tính cho năm 2004 sẽ được trích ra cả tỉ Euro (2,5 tỉ vào 2005) đưa sang Quỹ bảo hiểm y tế trang trả cho sự chi tiêu ngoại lệ như phụ cấp sinh đẻ, tiền dưỡng nhì, v.v?
    Mặt khác theo Hiệp hội sản xuất thuốc lá thì qua sự tăng thuế, tổng số lợi nhuận thuế cho nhà nước từ 14,1 tỉ Euro trong năm 2003 sẽ giảm còn 13,8 tỉ trong năm nay. Điều này cũng đã đưa ra dấu hiệu đòi xét lại chính sách thuế thuốc lá nơi một vài chính trị gia thuộc liên minh cầm quyền. Bộ Tài chính liên bang tuy nhiên đã bác bỏ nguồn tin này.
    Berlin xuất khẩu tăng sau khi EU mở rộng
    Sự kiện khối Liên Âu (EU) với 15 quốc gia thành viên cũ, có thêm 10 nước mới, đa số từ Đông Âu gia nhập kể từ 1-5 năm nay, đã mang lại nhiều lợi điểm kinh tế cho tiểu bang Berlin-Brandenburg với chỉ số xuất khẩu tăng được trên 23% lên 215 triệu Euro trong 6 tháng đầu năm.
    Ông Roland Engels, đứng đầu tổ hợp khích lệ kinh tế Berlin International cho hay tiểu bang đã trục lợi được thế khai triển vào thị trường các nước trung và đông âu sau khi cửa khẩu đã mở rộng, và điều này theo Engels phần nào đã giúp ổn định kinh tế và thị trường nội địa nhiều hơn.
    Trước đó, nổi lo sợ cũng đã được đặt ra. Đối thủ kinh tế từ các nước lương thấp miền Đông sẽ đe doạ hãng xưởng Đức tại Berlin và Brandenburg, nhưng điều này ?zđã không xảy ra?o. Qui ước giới hạn quyền tự do qua lại lập nghiệp được kí kết với các quốc gia EU mới, qui định cho đến 7 năm cấm đoán, theo Engels trên thực tế cũng đã không nhất thiết phải áp dụng theo chiều hướng phát triển hiện nay.
    Yếu tố lương theo ông cũng đã không đóng giữ vai trò cạnh tranh trong nền kinh tế tiểu bang. ?zNhu cầu canh tân và hiệu năng trong chế xuất là việc hệ trọng?o hơn mà các hãng xưởng thuộc ngành quan trọng tại tiểu bang đã chứng tỏ được khả năng cạnh tranh và có tương lai lâu bền. Trong đó phải kể đến ngành kỹ thuật sinh vật học và y khoa, các hãng xưởng liên hệ ngành phục vụ, tiêu thụ và chế tạo máy móc đầu tư.
  3. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Âu Châu mong hợp tác với Bush
    Tuy đã mong cho Kerry đắc cử nhưng sau khi nghe kết quả sơ khởi về cuộc bầu cử tổng thống Hoa kỳ, các nhà lãnh đạo LHQ và Âu Châu đã gửi lời chúc mừng đến tổng thống George W Bush và bày tỏ mong đợi rằng Bush sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Âu Châu.
    Tổng thư kí LHQ Kofi Annan gửi điện chúc mừng Bush và mong muốn có được một sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa LHQ và Hoa kỳ. Ngoài bất đồng ý kiến căn bản về tính hợp pháp của cuộc chiến Irak, LHQ đã có một sự hợp tác chắc chắn và tốt đẹp với Hoa kỳ trong 4 năm đầu của nhiệm kì vừa qua của Bush.
    Chủ tịch Uỷ ban Liên Âu Romano Prodi cũng đã chúc mừng Bush và mong rằng trong nhiệm kì 2 của Bush, Hoa kỳ và toàn thế giới sẽ được hưởng ổn định chính trị và bảo đảm được một nền an ninh chung.
    Âu Châu sẽ tiếp tục mối liên lạc và hợp tác với Hoa Kì. Mối liên lạc này rất cần để bảo vệ hoà bình thế giới và dựa trên cơ sở của những nguyên tắc và giá trị được mọi phía chấp nhận.
    Thủ tướng Đức Schröder: ?zTôi sẽ tiếp tục mối hợp tác chặt chẽ và tốt đẹp (với tổng thống Bush) trong thời gian qua để phục vụ cho quyền lợi của Hoa kỳ, Đức và Âu Châu.?o Trong thư chúc mừng Bush, bà Merkel, chủ tịch đảng đối lập CDU nhận định rằng, một quan hệ xuyên Đại tây dương tốt sẽ là điều kiện để thành công trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế và tăng trưởng kinh tế.
    VW: chủ thợ thoả thuận bảo đảm chỗ làm đến 2011
    Cuộc đàm phán giữa phía chủ và thợ của hãng xe hơi Volkswagen đã kết thúc ngày 3-11 bằng một thoả hiệp nhân nhượng để tránh xảy ra một cuộc đình công của công nhân. Hãng VW thông báo, đến năm 2011 hãng sẽ không sa thải công nhân vì lí do tài chính.
    Ngược lại phía 103.000 công nhân VW sẽ chấp nhận không được tăng lương trong vòng 28 tháng tính kể từ ngày 1-10. Để bù lại VW sẽ trả cho mỗi công nhân 1.000 Euro vào năm 2005. Trong những năm sau đó công nhân sẽ được thưởng tuỳ theo kết quả của hãng.
    Cả 2 phe chủ thợ đều hài lòng với kết quả đàm phán. Phía chủ cho rằng kế hoạch tiết kiệm chi phí nhân viên có hi vọng thành tựu. VW muốn đến năm 2011 phải hoặc giảm chi phí 30% hoặc tiết kiệm 2 tỉ Euro. Riêng thoả thuận không tăng lương sẽ có thể giúp cho VW tiết kiệm được 180 triệu. Phía nghiệp đoàn công nhân IG Metall cho rằng họ đã đạt được nhượng bộ nhờ áp lực của những cuộc đình công cảnh cáo trước đó của công nhân.
    Trong những điều thoả thuận có điều khoản dành cho nhân viên mới được thu nhận trong tương lai. Kể từ đầu năm tới những nhân viên mới sẽ phải chấp nhận một chỉ số lương thấp ở mức ngang với mức chung của ngành kim khí. Đến đầu tháng 3-2005, hãng VW sẽ cho công bố mức lương mới này. Cần biết rằng đến nay hãng VW vẫn trả lương 20% trên mức lương chung của toàn ngành kim khí. Ngoài ra kể từ nay toàn thể nhân viên VW sẽ phải chấp nhận giờ giấc làm việc uyển chuyển hơn và chỉ tính giờ phụ trội nếu làm trên 40 tiếng mỗi tuần.
    Trong thoả thuận mới, hãng VW chỉ phải thu nhận 85% số học sinh học nghề vào làm việc chính thức ?" thay vì là 100% như trước kia. Để bù lại hãng VW cũng đồng ý nhận hàng năm thêm 185 người vào học nghề.
    Kết quả đàm phán ở VW đã được nhiều phía khen ngợi. Bộ trưởng kinh tế Clement cho rằng kết quả này sẽ phát ra một tín hiệu tích cực cho môi trường làm việc Đức.
    Hiệp hội Xe hơi Đức VDA thở phào khi thấy 2 bên đạt được thoả thuận mà không cần có đình công và điều này là một minh chứng về sự thông cảm, tầm nhìn xa và một văn hoá tốt. Hiệp hội chủ nhân Đức BDA nhìn thấy kết quả tiết kiệm 30% chi phí của VW cũng là mục tiêu của những hãng xưởng khác.
    Bỏ ngày lễ, thêm ngày làm
    Thủ tướng Schröder (SPD) và bộ trưởng tài chính Eichel (SPD) đã hoàn toàn đồng ý về việc dùng ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 10 làm ngày quốc khánh Đức. Như vậy chính phủ Đức đang có ý định bỏ ngày 3-10, đến nay vẫn là ngày quốc khánh Đức. Ngày 3-10 hàng năm được xem là ngày kỉ niệm cuộc nội dậy chống chính quyền của người dân Đông Đức vào năm 1953.
    Trên nguyên tắc chính phủ Đức muốn bỏ bớt một ngày nghỉ để thúc đẩy kinh tế Đức tăng trưởng. Với kế hoạch này chính phủ Đức sẽ thu được thêm thuế và bớt chi phí cho các hãng xưởng. Và bộ trưởng tài chính Eichel cũng sẽ hi vọng rằng ông sẽ giữ cho ngân sách tuân thủ được những đòi hỏi của Hiệp ước ổn định Âu Châu vào năm 2005, vì đến nay ông đã vi phạm Hiệp ước này trong 3 năm liền.
    Theo luật Đức, chính phủ liên bang chỉ có quyền quyết định bỏ hay giữ đối với 2 ngày lễ: Ngày quốc khánh 3-10 và Ngày lễ Lao động 1-5, còn các tiểu bang sẽ có quyền quyết định đối với những ngày nghỉ lễ khác.Đảng Xanh biện hộ rằng nếu dân Đức làm thêm một ngày thì kinh tế Đức sẽ tăng trưởng 0,1% vì trong năm nay khả năng kinh tế Đức đã tăng 0,5% nhờ có 5 ngày lễ nghỉ trùng vào ngày chủ nhật.
    Phe đối lập đã chỉ trích mạnh mẽ chính phủ Đức về dự định này. CDU và FDP chế nhạo chính phủ phải dùng đến biện pháp bắt dân Đức phải làm việc lâu hơn nữa để trám vào các lỗ hổng ngân sách. Đảng CSU chỉ trích rằng kế hoạch này phát ra những tín hiệu hoàn toàn sai lầm về diễn trình thống nhất nước Đức.
    Quân đội Đức sa thải 48.700 nhân viên
    Vào ngày 2-11-2004, bộ trưởng quốc phòng Đức Peter Struck (SPD) đã họp báo để thông báo về việc thu gọn quân đội Đức. Theo đó, từ nay đến năm 2010 quân đội Đức sẽ đóng cửa 105 địa điểm và sa thải 48.700 nhân viên. Bị thiệt hại nặng nhất là các tiểu bang Nordrhein-Westfalen với 8900, Schleswig-Holstein với 8600 và Bayern với 7100 chỗ làm.
    Ngoài ra Struck cũng thông báo việc đóng cửa thêm 76 địa điểm khác. Đây là những địa điểm đã được quyết định từ lâu trong kế hoạch thay đổi cơ cấu quân đội Đức. Theo kế hoạch, cuối cùng quân đội Đức sẽ chỉ còn tập trung vào 392 căn cứ, mỗi nơi với số lượng chỗ làm trung bình từ 800 đến 900.
    Theo Struck, việc đóng cửa các căn cứ được quyết định hoàn toàn dựa trên ?zyêu cầu quân sự và tinh thần trách nhiệm kinh tế?o. Với kế hoạch đóng quân mới, theo Struck, quân đội Đức sẽ đáp ứng với những đòi hỏi của thế kỉ 21 như bảo vệ nước Đức và khống chế được những khủng hoảng quốc tế. Struck cho rằng cơ chế quân đội Đức hiện nay vẫn dựa trên hoàn cảnh an ninh cũ.
    Nhiều thống đốc bang - đặc biệt của đảng đối lập CDU/CSU ?" đã chỉ trích quyết định của Struck và đòi chính phủ liên bang phải có chương trình giúp đỡ các địa phương ?zbị nạn?o. Thống đốc Koch (CDU) xem việc rút 5.000 binh sĩ ra khỏi tiểu bang Hessen là một đòn nặng nề. Thống đốc Stoiber (CSU) của bang Bayern kêu gọi sự giúp đỡ của cả chính phủ liên bang Đức lẫn Uỷ ban Âu Châu.
    Thống đốc Teufel (CDU) của bang Baden-Württemberg đòi chính phủ liên bang giúp đỡ vì cho rằng tỉ lệ các địa phương vốn đã khó khăn lần này còn bị thiệt thòi hơn. Ở tiểu bang Nordrhein-Westfalen, thống đốc Steinbrück (SPD) kêu gọi Struck đừng sa thải các nhân viên dân sự vì lí do khó khăn tài chính và bộ trưởng kinh tế Schartau thông báo sẽ phải họp khẩn với các thị trưởng và hội đồng thành phố.
    Theo kế hoạch, tiểu bang NRW là tiểu bang sẽ bị mất nhiều chỗ làm nhất. Đến nay bộ trưởng quốc phòng Struck từ chối không chịu trả tiền để bù đắp cho các tiểu bang mà chỉ chấp nhận nói chuyện về các biện pháp trợ giúp khác như các chương trình phát triển đô thị.
    Tại nhiều thành phố ở Đức, việc rút quân sẽ tạo ra khủng hoảng kinh tế. Thí dụ thành phố Fuldatal (bắc bang Hessen) quân đội là người tạo việc lớn nhất của thành phố 12.000 dân cư. Thành phố Goslar cho biết nếu quân đội cho rút đi 1.300 binh sĩ và 1.300 nhân viên dân sự thì hàng năm thành phố sẽ mất sức mua hàng vào khoảng 7 triệu Euro và một mức đặt hàng cao tương đương như vậy.
    Giáo chủ Kaplan phải bồi hoàn tiền xã hội
    Trong phiên xử ngày 2-11, toà án hành chánh ở thành phố Köln đã xử thua đơn kiện của gia đình giáo chủ Kaplan và bắt họ phải bồi hoàn số tiền 170.000 Euro cho thành phố Köln. Đây là số tiền mà toà cho rằng gia đình Kaplan đã nhận được của sở xã hội trong 11 năm trời mặc dù không thuộc diện nhận trợ cấp xã hội.
    Kaplan là giáo chủ của tổ chức Hồi giáo cực đoan Kalifenstaat và đã bị trục xuất về Thổ hồi tháng trước. Tổ chức phản dân chủ của ông cũng đã bị cấm từ lâu. Trong một cuộc khám xét một dãy nhà của tổ chức Kalifenstaat vào năm 1998, cảnh sát đã tìm được số tiền mặt khoảng một triệu Euro và nhiều nữ trang. Một phần số tiền này nằm trong căn hộ dành riêng cho Kaplan sử dụng.
    Toà Köln phán rằng Kaplan đã có thể dùng số tiền này của tổ chức của ông, và gia đình ông không thuộc thành phần nghèo theo định nghĩa của luật xã hội Đức. Gia đình Kaplan cho rằng số tiền bị tịch thu không phải là tiền riêng của họ mà là tiền của tổ chức. Từ năm 1988 đến năm 1999 thành phố Köln đã cấp tiền trợ cấp cho cả gia đình Kaplan.
    Bắt nghe 35% nhạc Đức
    Báo Bild am Sonntag ngày 1-11 loan tin rằng chính phủ Đức dự trù đưa ra hạn lượng cho nhạc Đức và đã soạn xong dự thảo đơn xin để nộp vào quốc hội Đức. Theo tờ báo, quyết định này sẽ bắt các đài phát thanh ở Đức phải nâng đỡ các tài năng ca nhạc trẻ của Đức nhiều hơn nữa cũng như bắt các đài này phải cho chơi tối thiểu các bản nhạc Rock và Pop của Đức trong 35% chương trình của họ. Trong những tuần qua các nhạc sĩ nổi tiếng của Đức như Udo Lindenberg và Rosenholz đã đòi phải đưa ra hạn lương này.
    Đơn xin này sẽ được quốc hội quyết định nội trong mùa thu năm nay. Một năm sau, chính phủ sẽ kiểm soát xem các đài phát thanh có tuân thủ theo hạn lượng này không. Nếu không, chính phủ Đức sẽ soạn một dự luật để đệ nạp quốc hội. Dân biểu Monika Griefhahn (SPD), chủ tịch uỷ ban văn hoá quốc hội, cho rằng nếu không doạ ra luật thì chẳng làm xong được việc gì ở Đức và nêu trường hợp thu tiền phạt đối với những cơ xưởng không nhận đủ số người học nghề. Đến nay dự tính này đã được nhiều dân biểu của 2 đảng lớn SPD và CDU ủng hộ.
    Thế nhưng trong nội bộ chính phủ Đức cũng có 2 người chống là bộ trưởng kinh tế Clement và bộ trưởng văn hoá Weiss. Hai bộ trưởng này muốn tìm phương thức để cho các đài phát thanh tự nguyện nâng đỡ nhạc Đức. Hiện nay nhiều đài phát thanh Đức doạ sẽ đưa đơn kiện nếu chính phủ Đức ra luật về vấn đề này.
    Thuốc lá đắt đỏ ?"dân nghiện bỏ hút
    Thuế thuốc lá đã tạo ảnh hưởng. Lần tăng sau cùng hồi tháng 3 cho thấy 1,5 triệu dân ghiền tại Đức -theo thống kê thăm dò cho Bộ Y tế mới đây- đã xét lại thái độ hút xách và bỏ thuốc vì thuế khoá đắt đỏ hiện nay.
    Kể từ 1-3-2004, có gần 8% người hút đã bỏ hẳn thói quen mồi thuốc và 16% khác cũng đã bớt dần liều lượng tiêu thụ. Biện pháp tăng thuế từ cái nhìn chính sách y tế đã là một sự thành công, theo lời Đặc trách sự vụ về trường hợp Nghiện của chính quyền liên bang là thứ trưởng Marion Caspars-Merk (SDP).
    Theo bà, từ tỉ lệ hút thuốc 37% năm 1997 xuống 34% vào 2003 và như tình trạng hiện nay cho thấy chiều hướng tốt đẹp này đã tiếp tục giảm đi nhờ vào biện pháp tăng thuế.
    Kết quả thăm dò cho sự nghiên cứu và chẩn trị y tế đã đưa ra kết quả: 7,9% trong tổng số 19,7 triệu dân ghiền thuốc lá vì tăng thuế đã bỏ hút. Chính phủ liên minh Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) tại Berlin đã áp dụng biện pháp tăng thuế thành nhiều đợt đánh lên chế phẩm thuốc lá. Từ đầu năm 2002 và 2003, mỗi đợt là 1 Cent/mỗi điếu và vào 1-3-2004 mới đây cũng đã tăng thêm 1,2 Cent/điếu. Các đợt sắp tới được ứng dụng sẽ vào 1-12-2004 và 1-9-2005.
    Tài khoản thuế thuốc lá thu được từ đó theo chiết tính cho năm 2004 sẽ được trích ra cả tỉ Euro (2,5 tỉ vào 2005) đưa sang Quỹ bảo hiểm y tế trang trả cho sự chi tiêu ngoại lệ như phụ cấp sinh đẻ, tiền dưỡng nhì, v.v?
    Mặt khác theo Hiệp hội sản xuất thuốc lá thì qua sự tăng thuế, tổng số lợi nhuận thuế cho nhà nước từ 14,1 tỉ Euro trong năm 2003 sẽ giảm còn 13,8 tỉ trong năm nay. Điều này cũng đã đưa ra dấu hiệu đòi xét lại chính sách thuế thuốc lá nơi một vài chính trị gia thuộc liên minh cầm quyền. Bộ Tài chính liên bang tuy nhiên đã bác bỏ nguồn tin này.
    Berlin xuất khẩu tăng sau khi EU mở rộng
    Sự kiện khối Liên Âu (EU) với 15 quốc gia thành viên cũ, có thêm 10 nước mới, đa số từ Đông Âu gia nhập kể từ 1-5 năm nay, đã mang lại nhiều lợi điểm kinh tế cho tiểu bang Berlin-Brandenburg với chỉ số xuất khẩu tăng được trên 23% lên 215 triệu Euro trong 6 tháng đầu năm.
    Ông Roland Engels, đứng đầu tổ hợp khích lệ kinh tế Berlin International cho hay tiểu bang đã trục lợi được thế khai triển vào thị trường các nước trung và đông âu sau khi cửa khẩu đã mở rộng, và điều này theo Engels phần nào đã giúp ổn định kinh tế và thị trường nội địa nhiều hơn.
    Trước đó, nổi lo sợ cũng đã được đặt ra. Đối thủ kinh tế từ các nước lương thấp miền Đông sẽ đe doạ hãng xưởng Đức tại Berlin và Brandenburg, nhưng điều này ?zđã không xảy ra?o. Qui ước giới hạn quyền tự do qua lại lập nghiệp được kí kết với các quốc gia EU mới, qui định cho đến 7 năm cấm đoán, theo Engels trên thực tế cũng đã không nhất thiết phải áp dụng theo chiều hướng phát triển hiện nay.
    Yếu tố lương theo ông cũng đã không đóng giữ vai trò cạnh tranh trong nền kinh tế tiểu bang. ?zNhu cầu canh tân và hiệu năng trong chế xuất là việc hệ trọng?o hơn mà các hãng xưởng thuộc ngành quan trọng tại tiểu bang đã chứng tỏ được khả năng cạnh tranh và có tương lai lâu bền. Trong đó phải kể đến ngành kỹ thuật sinh vật học và y khoa, các hãng xưởng liên hệ ngành phục vụ, tiêu thụ và chế tạo máy móc đầu tư.
  4. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    Được Nadeshiko sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 14/11/2004
  5. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    Được Nadeshiko sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 14/11/2004
  6. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Di tản kiều dân EU khỏi Tây Phi
    Lính Đức hôm 13-11 qua đã được lệnh trưng dụng phi cơ Airbus quân sự di tản 148 kiều dân các nước khối Liên Âu (EU) -trong số có 35 công dân Đức- ra khỏi lĩnh thổ CH Tây phi Elfenbeinküste (tên gọi chính thức là République de Côte d''Ivoire).
    Sau nhiều ngày bùng nổ tranh chấp đổ máu giữa phe chính quyền TT Laurent Gbagbo và lực lượng phiến quân kiểm soát phía Bắc, quân đội chính phủ Abidjan cũng đã bất ngờ dùng không quân bắn phá tấn công các quân đoàn Mũ Xanh LHQ trấn đóng kiểm soát quân sự tại đây, gây thiệt mạng cho 9 quân nhân Mũ xanh Liên Hiệp Quốc (LHQ), 1 công dân HK và 30 kiều dân Pháp khác bị thương. Hội đồng bảo an LHQ ngay sau đó cũng đã nhất trí cho phép biện pháp quân sự từ Paris bằng các cuộc dội bơm trả đũa lực lượng chính quyền Gbagbo làm tê liệt hệ thống phòng không nước này.
    Từ sau cuộc đảo chính tháng 9-2002 chia đôi lĩnh thổ giữa cánh quốc gia của TT Gbagbo kiểm soát phía nam và phe phiến quân phía Bắc, lực lượng Mũ Xanh LHQ với 6300 người, trong số là 4000 quân nhân Pháp đã được bổ nhiệm trấn đóng và kiểm soát đình chiến đôi bên.
    Các vụ khủng bố công dân (14 ngàn cư dân Pháp) và phá hoại trụ sở Pháp tại nhiều nơi đã được ghi nhận. Cho đến nay LHQ cũng như chính phủ Pháp đã ra lệnh di tản kiều dân Pháp và các nước khác ra khỏi nơi đây bằng các chuyến bay quân sự.
    Berlin: thông qua tài khoá 2005
    Sau 17 giờ thương lượng, với đa số phiếu thuộc Liên minh Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) cầm quyền, Uỷ ban ngân sách Đức hôm 12-11 qua đã biểu quyết chấp thuận thông qua dự thảo tài khoá 2005. Phe đối lập CDU-CSU và FDP trong lúc cũng đã nhất quyết phủ nhận về chương trình tài khoá của chính quyền Berlin. Dự thảo này còn sẽ phải thông qua Quốc hội Đức vào cuối tháng 11-2004 tới đây.
    Theo đó, chính quyền Liên minh SPD-Xanh trù liệu sẽ vay thêm 22 tỉ nợ mới cho ngân sách liên bang và trù liệu sẽ chi tiêu đầu từ cho đến 22,7 tỉ Euro. Điều này như thế cũng sẽ hợp hiến để được thông qua.
    Tổng số vay mượn như trên cũng đã được tính sát nút sau khi Berlin cho biết chủ trương tư hữu hoá tài sản quốc gia để có thêm 17 tỉ Euro đối phó sự thâm thủng nhiều mặt trong ngân sách quốc gia hiện nay. Không như dự trù trước đây, tổng số chi tiêu trong tài khoá 2005 cũng đã bị cắn xét thêm 4 tỉ còn là 254,3 tỉ Euro.
    Hartz IV đưa ra thành quả trên thị trường nhân dụng
    Sự thất thoát việc đã không tiếp diễn trong Quí III/2004 theo con số ghi nhận từ Viện Thống kê Đức đưa ra và sĩ số người lao động cũng đã gia tăng nhờ vào chương trình cải tổ của đạo luật Hartz IV hiện nay.
    Hôm 9-11, số liệu thống kê cũng đã cho thấy sự phục hồi kinh tế đã tạo được chút ít thành quả: tăng 0,3% lên thêm 101 ngàn nhân số lao động trên toàn quốc. Chi tiết cụ thể hơn sẽ được công bố chính thức hôm 19-11 tới đây. Chỉ số còn cho thấy sau 2 Quí liên tục, lực lượng người đi làm tại Đức đã có dấu hiệu tăng triển trở lại từ sau thời giảm đi kể từ năm 2001 trước đây.
    Phát triển này theo phân tích chuyên môn đã đi từ kết quả sửa đổi từng đợt của đạo luật Hartz I và II mà qua đó, biện pháp tạo dựng việc làm theo lối tự chủ ?zIch-AG?o cũng như hàng triệu công việc linh tinh ?zMini-Job?o đã được ra đời lôi cuốn nhiều người tham gia.
    Đa số chấp nhận làm 40 giờ/tuần
    Hơn phân nửa công nhân tại Đức theo sự thăm dò, đưa tin trong tuần báo Focus mới đây sẵn sàng chấp nhận trở lại tình trạng lao động 40 giờ/tuần nếu qua đó nền kinh tế được phát triển.
    Viện thăm dò dân ý Emmid đã chọn ra 1001 ngươi để đặt câu hỏi: công nhân có thể đóng góp được gì cho tăng trưởng kinh tế Đức? 52% đã chọn giải pháp làm lâu hơn cho đến 40 giờ/tuần (hiện nay tuỳ ngành nghề từ 35, trung bình còn 38 giờ/tuần). 14% sẵn sàng nghỉ bớt các ngày lễ chính thức. 11% chịu hi sinh một số ngày hè trong năm. 4% cho là nên kéo dài tuổi thọ lao lụng và 12% khác không đồng ý với bất kì đề nghị nào được nêu ra.
    Trong một cuộc thăm dò khác từ Viện polis/USUMA (510 đương sự được chọn hỏi), có đến 31% đã chọn cống hiến ngày Quốc tế lao động 1-5 nhằm tạo tăng trưởng trong kinh tế; 20% chịu bỏ lễ Thăng thiên (Christi Himmelfahrt); 13% ngày Pfingstmontag; 6% bớt 1trong 2 ngày lễ Giáng sinh; 4% ngày Phục sinh; 4% chịu nhịn một ngày hè thay vì phải hi sinh một ngày lễ; và 22% người được hỏi đã không muốn có sự thay đổi!
    Đòi lao động hoá ngày thứ Bảy cuối tuần
    Các hiệp hội kinh tế Đức cũng như đảng Tự do FDP đã lên tiếng muốn có sự áp dụng trở lại điều kiện lao động đối với ngày thứ Bảy (cho đến nay được xem tổng quát thuộc về ngày nghỉ ngơi cuối tuần, ngoại trừ ngành thương mại) vì theo họ điều này rất bình thường ở nhiều nơi trên thế giới!
    FDP cũng như đại diện Tổng hội kỹ nghệ Đức BDI (Bundesverband der Deutsche Industrie) và Hội Kỷ-Thương DIHK (Deutsche Industrie- und Handelskammertag) trong tranh luận về biện pháp gia tăng giờ lao động, cho là tuỳ vào nhu cầu chế xuất, các ngày thứ Bảy trong tháng vẫn phải được xem như ngày làm việc bình thường mà giới chủ nhân không phải trả thêm phụ trội vì điều này đã không thích hợp trong thời buổi cạnh tranh ráo riết về sản phẩm trong kinh tế hiện nay.
    Chuyên gia kinh tế đảng FDP Bruederle dè dặt hơn khi đòi hỏi tăng cường sự làm việc thêm trong các ngày thứ bảy mà sau đó trong tuần người ta có thể nghỉ bù. một cách uyển chuyển hơn.
    Chủ tịch DIHK Ludwig Georg Braun tuy nhiên cũng đã không muốn có sự lao động 40 giờ/tuần trở lại theo truyền thống trước kia mà theo ông nên lập ra hệ thống tích luỹ giờ giấc làm việc (Zeitkorridore) để khi cần có thể đáp ứng nhu cầu. Giờ lao động một cách uyển chuyển theo Braun nên đặt ra thành nhiệm vụ cho người công nhân! Tổng hội các nhà chế tạo Máy VDMA (Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbau) cũng đã tán đồng ý kiến Braun.
    Chọn Leipzig làm trung tâm tiếp vận cho DHL
    Công ti viễn thông Đức Deutsche Post AG (tại Bonn) hôm 9-11 qua đã chính thức quyết định chọn địa điểm đóng đô, dời trung tâm chi nhánh tiếp vận và phối hợp bưu phẩm quốc tế trực thuộc là DHL về phi trường Leipzig/Halle thuộc tiểu bang Sachsen miền Đông, bỏ rơi một vị trí cạnh tranh khác là phi trường Vatry tại Pháp. Như thế DHL còn sẽ tạo thêm 3000 chỗ làm trực tiếp trong vùng Leipzig và còn kéo thêm cho đến 10 ngàn việc làm liên hệ tại tiểu bang Sachsen trong nhiều năm tới đây.
    Sau thất bại hồi tháng 4-2004 ở cuộc ghi danh nhận tổ chức giải Thế vận hội (năm 2012) so với đô thị quốc tế được chọn như London, Madrid, Moskau, New York và Paris, Leipzig với trụ sở DHL dời về lần này được xem là sự thành công trong biện pháp cạnh tranh về vị trí đầu tư tại miền Đông trước nhiều đối thủ to con khác. Các tập đoàn sản xuất xe hơi Đức như Porsche, BMW trước đây cũng đã mở thêm các phân xưởng chi nhánh tại Leipzig và việc khai triển phi trường nơi đây sau khi có thêm nhiều trăm triệu Euro tiền đầu tư lâu dài từ DHL được chính giới Đức đánh giá rất lạc quan về triển vọng tăng triển kinh tế khu vực.
    DHL (viết tắt tên các sáng lập viên là Dalsey, Hillblom và Lynn, thành hình năm 1969 tại San Francisco) là một công ti toàn cầu hoá dẫn đầu trong ngành phối trí và chuyển vận bưu phẩm liên lục địa cấp tốc bằng đường hàng không, tàu bè và trên bộ, hiện có trên 170 ngàn nhân viên thừa hành, hoạt động trên 220 quốc gia.
    Tại Đức từ 2002, Post AG đã góp vốn đầu tư và gộp chung các lĩnh vực phục vụ cá thể từ Deutsche Post World Net như Post Euro Express, Danzas, v.v? vào DHL. Chỉ riêng tại Âu châu, DHL mỗi năm cũng đã chuyển đi 2 tỉ thùng bưu kiện và trên 40 triệu tấn hàng cho nhiều triệu khách hàng tư nhân. Tại Mỹ, DHL còn là tập đoàn chuyển vận cấp tốc lớn thứ 3 (Airborner Express, mậu dịch trên 3,5 tỉ USD) bổ sung cho mạng lưới vận tải hàng hoá của HK.
    Giảm nguyệt liễm sức khoẻ
    Ngày 10-11, bộ trưởng y tế Đức Ulla Schmidt đã mời đại diện các hãng bảo hiểm sức khoẻ đến để bàn về việc hạ tiền nguyệt liễm bảo hiểm sức khoẻ. Schmidt sẽ cho công bố kết quả vào ngày 11-11.
    Bà Schmidt chờ đợi các hãng bảo hiểm sẽ hạ nguyệt liễm xuống 0,2% vì các hãng này tính ra sẽ bội thu được 4 tỉ Euro trong năm nay. Ngoài ra Schmidt còn muốn các hãng này cấp thẻ sức khoẻ điện tử cho hội viên của họ. Đề nghị này có lẽ sẽ được các hãng chấp nhận.
    Trước đó một số hãng bảo hiểm sức khoẻ lớn tại Đức như Barmer, DAK, AOK Rheinland và Hiệp hội các Hãng bảo hiểm Sức khoẻ tại Hãng xưởng (Betriebskrankenkasse) đã thông báo rằng họ sẽ giảm tiền bảo hiểm hàng tháng cho các hội viên. Hãng Barmer cho biết họ sẽ hạ thêm 0,9% so với mức nguyệt liễm 14,7% của mức lương chưa trừ thuế hiện nay kể từ ngày 1-7-2005.
    Báo Rheinische Post ra ngày 7-11 loan tin rằng các hãng khác cũng sẽ giảm một mức tương tự như vậy. Tuy nhiên hãng Barmer cũng cho biết rằng họ sẽ nhất định không hạ giá nếu còn phải đi vay nợ. Barmer chờ đợi năm nay sẽ bội thu 400 triệu Euro. Barmer cũng thông báo rằng vào đầu năm 2005 họ sẽ đưa ra cái gọi là ?zmô thức bác sĩ gia đình?o.
    Theo mô thức này thì những bệnh nhân nào mà luôn luôn đến gặp trước vị bác sĩ gia đình của mình thì bệnh nhân đó sẽ được miễn phải đóng tiền lệ phí phòng mạch 10 Euro cho mỗi quí.
    Theo đề nghị của bộ y tế Đức thì các hãng bảo hiểm sức khoẻ nên giảm 0,9% mức đóng nguyệt liễm cho các hội viên vào ngày 1-7-2005 và để bù lại các hội viên sẽ phải đóng thêm 2 lần tiền bảo hiểm đặc biệt, một lần 0,4% của lương cho tiền bảo hiểm răng và một lần 0,5% cho tiền nghỉ bệnh. Đối với 2 loại bảo hiểm thêm này, phía chủ nhân sẽ không phải đóng phần của mình nữa.
    Hồi đầu tháng này, các hãng bảo hiểm sức khoẻ lớn của Đức đã loan báo rằng việc ấn định giá nhất định đối với 4 loại thuốc tây đã khiến cho họ tiết kiệm được nhiều tiền.
    Theo luật hiện hành bắt đầu áp dụng từ ngày 1-1-2004, các hãng bảo hiểm sức khoẻ có quyền ấn định số tiền nhất định mà họ sẽ trả cho 4 loại thuốc là loại chống chất át xít tiết quá nhiều trong dạ dày, loại giảm cholesterin, loại chống áp huyết cao và loại chống nhức đầu. Trước đây quyền ấn định mức tiền này thuộc về bộ y tế liên bang nhưng bộ này đã không chịu thay đổi mức tiền này.
    Nhờ biện pháp này, năm nay các hãng bảo hiểm có thể tiết kiệm được 340 triệu Euro. Bộ trưởng Schmidt thấy đây là một lí do thêm nữa khiến các hãng bảo hiểm có thể hạ giá nguyệt liễm.
    Thống đốc Mildbradt bị cảnh cáo
    Dù là ứng cử viên của liên minh đa số nhưng trong cuộc bỏ phiếu bầu thống đốc tại quốc hội Sachsen vào ngày 10-11, ông Mildbradt (CDU) đã không đạt được số phiếu cần thiết trong vòng đầu. Như vậy đã có một số dân biểu thuộc phe liên minh cầm quyền không bỏ phiếu cho ông để bày tỏ sự bất mãn.
    Luật quốc hội tiểu bang Sachsen cho phép các dân biểu được bỏ phiếu kín và theo lương tâm của mình. Trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên Mildbradt chỉ đạt được 62 phiếu thuận và chỉ thiếu một phiếu để có đa số. Liên minh cầm quyền CDU và SPD trong quốc hội bang Sachsen trên lí thuyết chiếm được 68 ghế trên 124 ghế. Vì có một dân biểu CDU bị ốm trong ngày hôm đó nên tính ra đã có 5 dân biểu của phe liên minh không bỏ phiếu cho Mildbradt.
    Ngược lại đối thủ của Mildbradt là Leichsering thuộc đảng cực hữu NPD đã nhận được 14 phiếu và như thế được thêm 2 dân biểu của các đảng khác ủng hộ. Đã có 26 dân biểu bỏ phiếu trắng. Trong vòng 2 Mildbradt đã thắng cử với 62 phiếu vì trong vòng này Mildbradt chỉ cần chiếm đa số của số phiếu được bỏ mà thôi.
    Mildbradt bị chính đảng CDU của ông phản đối mạnh mẽ trong những tuần qua vì họ cho rằng ông đã nhượng bộ quá nhiều đối với đảng SPD liên minh. Mildbradt đã nhường cho SPD các bộ kinh tế, khoa học và nghệ thuật. Nhiều đảng viên CDU đã thất vọng vì người của họ đã không được tham gia bộ máy cầm quyền.
    Đề nghị cho người tị nạn lâu năm được ở lại Đức
    Trong ngày 10-11 đã có nhiều dân biểu Đức lên tiếng kêu gọi các bộ trưởng nội vụ cho phép những người tị nạn lâu năm được ở lại Đức. Người ta ước tính hiện có trên 200.000 người vào Đức đã khá lâu mà không được phép ở lại.
    Dân biểu Volker Beck (Xanh) tuyên bố rằng những người tị nạn đã ở Đức lâu năm và không phạm pháp cần được cho ở lại lâu dài. Mặc dù luật di dân mới có dự trù việc thành lập những uỷ ban cứu xét các trường hợp đặc biệt khó khăn (Härtefallkommission) nhưng vì xét thấy giải pháp này khó thực hiện cho nên đảng Xanh hiện ủng hộ đề nghị của các nhà thờ, các tổ chức từ thiện và các nghiệp đoàn công nhân muốn Hội nghị các Bộ trưởng Nội vụ nhóm họp vào tuần tới đưa ra quyết định ngoài luật để cho phép người tị nạn được có giấy cư trú lâu dài.
    Tương tự như vậy, dân biểu Dieter Wiefelspütz (SPD) cũng cho rằng nhiều dân biểu thuộc đảng Xanh, SPD và CDU hiện ủng hộ giải pháp này và khối dân biểu SPD sẽ đứng ra vận động cuộc ủng hộ. Wiefelspütz đặc biệt nhắm đến những gia đình có con được đẻ ra hay lớn lên ở Đức được chấp nhận cho ở lại vì tốt do nhân đạo hoặc vì lí do đã hội nhập tốt. Cả dân biểu Sonntag-Wolgast (SPD), hiện là chủ tịch uỷ ban nội chính quốc hội liên bang Đức và trước đây là thứ trưởng nội vụ liên bang, cũng lên tiếng đòi một giải pháp ?zđáng lẽ phải có từ lâu rồi?o.
    Tuy nhiên ý định trên cũng gặp phải nhiều chống đối. Trước hết từ phía bộ nội vụ liên bang của ông Schily (SPD). Bộ này tỏ ra nghi ngờ về khả năng thực hiện đề nghị cho người tị nạn lâu năm được ở lại vì cho rằng các chính đảng Đức vừa mới cực nhọc thông qua luật di dân trong khi một qui định như vậy cần đến sự đồng thuận của tất cả các bộ trưởng nội vụ tiểu bang.
    Chỉ trích mạnh mẽ ý định này nhất là đảng CSU. Dân biểu Zeiltmann (CSU) cho rằng ý định này nhằm nới rộng những thoả thuận chung về luật di dân mới ra và khiến cho người ta mất tin tưởng vào phe đang cầm quyền. Ông cho rằng một qui định cho phép người tị nạn lâu năm được ở lại thoạt nghe có vẻ nhân đạo nhưng chẳng giúp gì được cho người ta một cách thực sự, vì nó chỉ khiến cho nhà nước cố gắng chấm dứt tình trạng tạm dung (Duldung) càng sớm càng tốt và trục xuất nhanh các người tị nạn để cho họ khỏi kéo dài thời gian ở nước Đức.
    Ngoài ra việc này sẽ khiến nước Đức trở thành hấp dẫn đối với người tị nạn và khiến cho phe cầm quyền SPD-Xanh đạt được nguyện vọng ban đầu là tạo ra làn sóng di dân ồ ạt vào Đức.
  7. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Di tản kiều dân EU khỏi Tây Phi
    Lính Đức hôm 13-11 qua đã được lệnh trưng dụng phi cơ Airbus quân sự di tản 148 kiều dân các nước khối Liên Âu (EU) -trong số có 35 công dân Đức- ra khỏi lĩnh thổ CH Tây phi Elfenbeinküste (tên gọi chính thức là République de Côte d''Ivoire).
    Sau nhiều ngày bùng nổ tranh chấp đổ máu giữa phe chính quyền TT Laurent Gbagbo và lực lượng phiến quân kiểm soát phía Bắc, quân đội chính phủ Abidjan cũng đã bất ngờ dùng không quân bắn phá tấn công các quân đoàn Mũ Xanh LHQ trấn đóng kiểm soát quân sự tại đây, gây thiệt mạng cho 9 quân nhân Mũ xanh Liên Hiệp Quốc (LHQ), 1 công dân HK và 30 kiều dân Pháp khác bị thương. Hội đồng bảo an LHQ ngay sau đó cũng đã nhất trí cho phép biện pháp quân sự từ Paris bằng các cuộc dội bơm trả đũa lực lượng chính quyền Gbagbo làm tê liệt hệ thống phòng không nước này.
    Từ sau cuộc đảo chính tháng 9-2002 chia đôi lĩnh thổ giữa cánh quốc gia của TT Gbagbo kiểm soát phía nam và phe phiến quân phía Bắc, lực lượng Mũ Xanh LHQ với 6300 người, trong số là 4000 quân nhân Pháp đã được bổ nhiệm trấn đóng và kiểm soát đình chiến đôi bên.
    Các vụ khủng bố công dân (14 ngàn cư dân Pháp) và phá hoại trụ sở Pháp tại nhiều nơi đã được ghi nhận. Cho đến nay LHQ cũng như chính phủ Pháp đã ra lệnh di tản kiều dân Pháp và các nước khác ra khỏi nơi đây bằng các chuyến bay quân sự.
    Berlin: thông qua tài khoá 2005
    Sau 17 giờ thương lượng, với đa số phiếu thuộc Liên minh Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) cầm quyền, Uỷ ban ngân sách Đức hôm 12-11 qua đã biểu quyết chấp thuận thông qua dự thảo tài khoá 2005. Phe đối lập CDU-CSU và FDP trong lúc cũng đã nhất quyết phủ nhận về chương trình tài khoá của chính quyền Berlin. Dự thảo này còn sẽ phải thông qua Quốc hội Đức vào cuối tháng 11-2004 tới đây.
    Theo đó, chính quyền Liên minh SPD-Xanh trù liệu sẽ vay thêm 22 tỉ nợ mới cho ngân sách liên bang và trù liệu sẽ chi tiêu đầu từ cho đến 22,7 tỉ Euro. Điều này như thế cũng sẽ hợp hiến để được thông qua.
    Tổng số vay mượn như trên cũng đã được tính sát nút sau khi Berlin cho biết chủ trương tư hữu hoá tài sản quốc gia để có thêm 17 tỉ Euro đối phó sự thâm thủng nhiều mặt trong ngân sách quốc gia hiện nay. Không như dự trù trước đây, tổng số chi tiêu trong tài khoá 2005 cũng đã bị cắn xét thêm 4 tỉ còn là 254,3 tỉ Euro.
    Hartz IV đưa ra thành quả trên thị trường nhân dụng
    Sự thất thoát việc đã không tiếp diễn trong Quí III/2004 theo con số ghi nhận từ Viện Thống kê Đức đưa ra và sĩ số người lao động cũng đã gia tăng nhờ vào chương trình cải tổ của đạo luật Hartz IV hiện nay.
    Hôm 9-11, số liệu thống kê cũng đã cho thấy sự phục hồi kinh tế đã tạo được chút ít thành quả: tăng 0,3% lên thêm 101 ngàn nhân số lao động trên toàn quốc. Chi tiết cụ thể hơn sẽ được công bố chính thức hôm 19-11 tới đây. Chỉ số còn cho thấy sau 2 Quí liên tục, lực lượng người đi làm tại Đức đã có dấu hiệu tăng triển trở lại từ sau thời giảm đi kể từ năm 2001 trước đây.
    Phát triển này theo phân tích chuyên môn đã đi từ kết quả sửa đổi từng đợt của đạo luật Hartz I và II mà qua đó, biện pháp tạo dựng việc làm theo lối tự chủ ?zIch-AG?o cũng như hàng triệu công việc linh tinh ?zMini-Job?o đã được ra đời lôi cuốn nhiều người tham gia.
    Đa số chấp nhận làm 40 giờ/tuần
    Hơn phân nửa công nhân tại Đức theo sự thăm dò, đưa tin trong tuần báo Focus mới đây sẵn sàng chấp nhận trở lại tình trạng lao động 40 giờ/tuần nếu qua đó nền kinh tế được phát triển.
    Viện thăm dò dân ý Emmid đã chọn ra 1001 ngươi để đặt câu hỏi: công nhân có thể đóng góp được gì cho tăng trưởng kinh tế Đức? 52% đã chọn giải pháp làm lâu hơn cho đến 40 giờ/tuần (hiện nay tuỳ ngành nghề từ 35, trung bình còn 38 giờ/tuần). 14% sẵn sàng nghỉ bớt các ngày lễ chính thức. 11% chịu hi sinh một số ngày hè trong năm. 4% cho là nên kéo dài tuổi thọ lao lụng và 12% khác không đồng ý với bất kì đề nghị nào được nêu ra.
    Trong một cuộc thăm dò khác từ Viện polis/USUMA (510 đương sự được chọn hỏi), có đến 31% đã chọn cống hiến ngày Quốc tế lao động 1-5 nhằm tạo tăng trưởng trong kinh tế; 20% chịu bỏ lễ Thăng thiên (Christi Himmelfahrt); 13% ngày Pfingstmontag; 6% bớt 1trong 2 ngày lễ Giáng sinh; 4% ngày Phục sinh; 4% chịu nhịn một ngày hè thay vì phải hi sinh một ngày lễ; và 22% người được hỏi đã không muốn có sự thay đổi!
    Đòi lao động hoá ngày thứ Bảy cuối tuần
    Các hiệp hội kinh tế Đức cũng như đảng Tự do FDP đã lên tiếng muốn có sự áp dụng trở lại điều kiện lao động đối với ngày thứ Bảy (cho đến nay được xem tổng quát thuộc về ngày nghỉ ngơi cuối tuần, ngoại trừ ngành thương mại) vì theo họ điều này rất bình thường ở nhiều nơi trên thế giới!
    FDP cũng như đại diện Tổng hội kỹ nghệ Đức BDI (Bundesverband der Deutsche Industrie) và Hội Kỷ-Thương DIHK (Deutsche Industrie- und Handelskammertag) trong tranh luận về biện pháp gia tăng giờ lao động, cho là tuỳ vào nhu cầu chế xuất, các ngày thứ Bảy trong tháng vẫn phải được xem như ngày làm việc bình thường mà giới chủ nhân không phải trả thêm phụ trội vì điều này đã không thích hợp trong thời buổi cạnh tranh ráo riết về sản phẩm trong kinh tế hiện nay.
    Chuyên gia kinh tế đảng FDP Bruederle dè dặt hơn khi đòi hỏi tăng cường sự làm việc thêm trong các ngày thứ bảy mà sau đó trong tuần người ta có thể nghỉ bù. một cách uyển chuyển hơn.
    Chủ tịch DIHK Ludwig Georg Braun tuy nhiên cũng đã không muốn có sự lao động 40 giờ/tuần trở lại theo truyền thống trước kia mà theo ông nên lập ra hệ thống tích luỹ giờ giấc làm việc (Zeitkorridore) để khi cần có thể đáp ứng nhu cầu. Giờ lao động một cách uyển chuyển theo Braun nên đặt ra thành nhiệm vụ cho người công nhân! Tổng hội các nhà chế tạo Máy VDMA (Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbau) cũng đã tán đồng ý kiến Braun.
    Chọn Leipzig làm trung tâm tiếp vận cho DHL
    Công ti viễn thông Đức Deutsche Post AG (tại Bonn) hôm 9-11 qua đã chính thức quyết định chọn địa điểm đóng đô, dời trung tâm chi nhánh tiếp vận và phối hợp bưu phẩm quốc tế trực thuộc là DHL về phi trường Leipzig/Halle thuộc tiểu bang Sachsen miền Đông, bỏ rơi một vị trí cạnh tranh khác là phi trường Vatry tại Pháp. Như thế DHL còn sẽ tạo thêm 3000 chỗ làm trực tiếp trong vùng Leipzig và còn kéo thêm cho đến 10 ngàn việc làm liên hệ tại tiểu bang Sachsen trong nhiều năm tới đây.
    Sau thất bại hồi tháng 4-2004 ở cuộc ghi danh nhận tổ chức giải Thế vận hội (năm 2012) so với đô thị quốc tế được chọn như London, Madrid, Moskau, New York và Paris, Leipzig với trụ sở DHL dời về lần này được xem là sự thành công trong biện pháp cạnh tranh về vị trí đầu tư tại miền Đông trước nhiều đối thủ to con khác. Các tập đoàn sản xuất xe hơi Đức như Porsche, BMW trước đây cũng đã mở thêm các phân xưởng chi nhánh tại Leipzig và việc khai triển phi trường nơi đây sau khi có thêm nhiều trăm triệu Euro tiền đầu tư lâu dài từ DHL được chính giới Đức đánh giá rất lạc quan về triển vọng tăng triển kinh tế khu vực.
    DHL (viết tắt tên các sáng lập viên là Dalsey, Hillblom và Lynn, thành hình năm 1969 tại San Francisco) là một công ti toàn cầu hoá dẫn đầu trong ngành phối trí và chuyển vận bưu phẩm liên lục địa cấp tốc bằng đường hàng không, tàu bè và trên bộ, hiện có trên 170 ngàn nhân viên thừa hành, hoạt động trên 220 quốc gia.
    Tại Đức từ 2002, Post AG đã góp vốn đầu tư và gộp chung các lĩnh vực phục vụ cá thể từ Deutsche Post World Net như Post Euro Express, Danzas, v.v? vào DHL. Chỉ riêng tại Âu châu, DHL mỗi năm cũng đã chuyển đi 2 tỉ thùng bưu kiện và trên 40 triệu tấn hàng cho nhiều triệu khách hàng tư nhân. Tại Mỹ, DHL còn là tập đoàn chuyển vận cấp tốc lớn thứ 3 (Airborner Express, mậu dịch trên 3,5 tỉ USD) bổ sung cho mạng lưới vận tải hàng hoá của HK.
    Giảm nguyệt liễm sức khoẻ
    Ngày 10-11, bộ trưởng y tế Đức Ulla Schmidt đã mời đại diện các hãng bảo hiểm sức khoẻ đến để bàn về việc hạ tiền nguyệt liễm bảo hiểm sức khoẻ. Schmidt sẽ cho công bố kết quả vào ngày 11-11.
    Bà Schmidt chờ đợi các hãng bảo hiểm sẽ hạ nguyệt liễm xuống 0,2% vì các hãng này tính ra sẽ bội thu được 4 tỉ Euro trong năm nay. Ngoài ra Schmidt còn muốn các hãng này cấp thẻ sức khoẻ điện tử cho hội viên của họ. Đề nghị này có lẽ sẽ được các hãng chấp nhận.
    Trước đó một số hãng bảo hiểm sức khoẻ lớn tại Đức như Barmer, DAK, AOK Rheinland và Hiệp hội các Hãng bảo hiểm Sức khoẻ tại Hãng xưởng (Betriebskrankenkasse) đã thông báo rằng họ sẽ giảm tiền bảo hiểm hàng tháng cho các hội viên. Hãng Barmer cho biết họ sẽ hạ thêm 0,9% so với mức nguyệt liễm 14,7% của mức lương chưa trừ thuế hiện nay kể từ ngày 1-7-2005.
    Báo Rheinische Post ra ngày 7-11 loan tin rằng các hãng khác cũng sẽ giảm một mức tương tự như vậy. Tuy nhiên hãng Barmer cũng cho biết rằng họ sẽ nhất định không hạ giá nếu còn phải đi vay nợ. Barmer chờ đợi năm nay sẽ bội thu 400 triệu Euro. Barmer cũng thông báo rằng vào đầu năm 2005 họ sẽ đưa ra cái gọi là ?zmô thức bác sĩ gia đình?o.
    Theo mô thức này thì những bệnh nhân nào mà luôn luôn đến gặp trước vị bác sĩ gia đình của mình thì bệnh nhân đó sẽ được miễn phải đóng tiền lệ phí phòng mạch 10 Euro cho mỗi quí.
    Theo đề nghị của bộ y tế Đức thì các hãng bảo hiểm sức khoẻ nên giảm 0,9% mức đóng nguyệt liễm cho các hội viên vào ngày 1-7-2005 và để bù lại các hội viên sẽ phải đóng thêm 2 lần tiền bảo hiểm đặc biệt, một lần 0,4% của lương cho tiền bảo hiểm răng và một lần 0,5% cho tiền nghỉ bệnh. Đối với 2 loại bảo hiểm thêm này, phía chủ nhân sẽ không phải đóng phần của mình nữa.
    Hồi đầu tháng này, các hãng bảo hiểm sức khoẻ lớn của Đức đã loan báo rằng việc ấn định giá nhất định đối với 4 loại thuốc tây đã khiến cho họ tiết kiệm được nhiều tiền.
    Theo luật hiện hành bắt đầu áp dụng từ ngày 1-1-2004, các hãng bảo hiểm sức khoẻ có quyền ấn định số tiền nhất định mà họ sẽ trả cho 4 loại thuốc là loại chống chất át xít tiết quá nhiều trong dạ dày, loại giảm cholesterin, loại chống áp huyết cao và loại chống nhức đầu. Trước đây quyền ấn định mức tiền này thuộc về bộ y tế liên bang nhưng bộ này đã không chịu thay đổi mức tiền này.
    Nhờ biện pháp này, năm nay các hãng bảo hiểm có thể tiết kiệm được 340 triệu Euro. Bộ trưởng Schmidt thấy đây là một lí do thêm nữa khiến các hãng bảo hiểm có thể hạ giá nguyệt liễm.
    Thống đốc Mildbradt bị cảnh cáo
    Dù là ứng cử viên của liên minh đa số nhưng trong cuộc bỏ phiếu bầu thống đốc tại quốc hội Sachsen vào ngày 10-11, ông Mildbradt (CDU) đã không đạt được số phiếu cần thiết trong vòng đầu. Như vậy đã có một số dân biểu thuộc phe liên minh cầm quyền không bỏ phiếu cho ông để bày tỏ sự bất mãn.
    Luật quốc hội tiểu bang Sachsen cho phép các dân biểu được bỏ phiếu kín và theo lương tâm của mình. Trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên Mildbradt chỉ đạt được 62 phiếu thuận và chỉ thiếu một phiếu để có đa số. Liên minh cầm quyền CDU và SPD trong quốc hội bang Sachsen trên lí thuyết chiếm được 68 ghế trên 124 ghế. Vì có một dân biểu CDU bị ốm trong ngày hôm đó nên tính ra đã có 5 dân biểu của phe liên minh không bỏ phiếu cho Mildbradt.
    Ngược lại đối thủ của Mildbradt là Leichsering thuộc đảng cực hữu NPD đã nhận được 14 phiếu và như thế được thêm 2 dân biểu của các đảng khác ủng hộ. Đã có 26 dân biểu bỏ phiếu trắng. Trong vòng 2 Mildbradt đã thắng cử với 62 phiếu vì trong vòng này Mildbradt chỉ cần chiếm đa số của số phiếu được bỏ mà thôi.
    Mildbradt bị chính đảng CDU của ông phản đối mạnh mẽ trong những tuần qua vì họ cho rằng ông đã nhượng bộ quá nhiều đối với đảng SPD liên minh. Mildbradt đã nhường cho SPD các bộ kinh tế, khoa học và nghệ thuật. Nhiều đảng viên CDU đã thất vọng vì người của họ đã không được tham gia bộ máy cầm quyền.
    Đề nghị cho người tị nạn lâu năm được ở lại Đức
    Trong ngày 10-11 đã có nhiều dân biểu Đức lên tiếng kêu gọi các bộ trưởng nội vụ cho phép những người tị nạn lâu năm được ở lại Đức. Người ta ước tính hiện có trên 200.000 người vào Đức đã khá lâu mà không được phép ở lại.
    Dân biểu Volker Beck (Xanh) tuyên bố rằng những người tị nạn đã ở Đức lâu năm và không phạm pháp cần được cho ở lại lâu dài. Mặc dù luật di dân mới có dự trù việc thành lập những uỷ ban cứu xét các trường hợp đặc biệt khó khăn (Härtefallkommission) nhưng vì xét thấy giải pháp này khó thực hiện cho nên đảng Xanh hiện ủng hộ đề nghị của các nhà thờ, các tổ chức từ thiện và các nghiệp đoàn công nhân muốn Hội nghị các Bộ trưởng Nội vụ nhóm họp vào tuần tới đưa ra quyết định ngoài luật để cho phép người tị nạn được có giấy cư trú lâu dài.
    Tương tự như vậy, dân biểu Dieter Wiefelspütz (SPD) cũng cho rằng nhiều dân biểu thuộc đảng Xanh, SPD và CDU hiện ủng hộ giải pháp này và khối dân biểu SPD sẽ đứng ra vận động cuộc ủng hộ. Wiefelspütz đặc biệt nhắm đến những gia đình có con được đẻ ra hay lớn lên ở Đức được chấp nhận cho ở lại vì tốt do nhân đạo hoặc vì lí do đã hội nhập tốt. Cả dân biểu Sonntag-Wolgast (SPD), hiện là chủ tịch uỷ ban nội chính quốc hội liên bang Đức và trước đây là thứ trưởng nội vụ liên bang, cũng lên tiếng đòi một giải pháp ?zđáng lẽ phải có từ lâu rồi?o.
    Tuy nhiên ý định trên cũng gặp phải nhiều chống đối. Trước hết từ phía bộ nội vụ liên bang của ông Schily (SPD). Bộ này tỏ ra nghi ngờ về khả năng thực hiện đề nghị cho người tị nạn lâu năm được ở lại vì cho rằng các chính đảng Đức vừa mới cực nhọc thông qua luật di dân trong khi một qui định như vậy cần đến sự đồng thuận của tất cả các bộ trưởng nội vụ tiểu bang.
    Chỉ trích mạnh mẽ ý định này nhất là đảng CSU. Dân biểu Zeiltmann (CSU) cho rằng ý định này nhằm nới rộng những thoả thuận chung về luật di dân mới ra và khiến cho người ta mất tin tưởng vào phe đang cầm quyền. Ông cho rằng một qui định cho phép người tị nạn lâu năm được ở lại thoạt nghe có vẻ nhân đạo nhưng chẳng giúp gì được cho người ta một cách thực sự, vì nó chỉ khiến cho nhà nước cố gắng chấm dứt tình trạng tạm dung (Duldung) càng sớm càng tốt và trục xuất nhanh các người tị nạn để cho họ khỏi kéo dài thời gian ở nước Đức.
    Ngoài ra việc này sẽ khiến nước Đức trở thành hấp dẫn đối với người tị nạn và khiến cho phe cầm quyền SPD-Xanh đạt được nguyện vọng ban đầu là tạo ra làn sóng di dân ồ ạt vào Đức.
  8. Troi_va_dat

    Troi_va_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Gòp với bàc 1 bà?i nhè:
    VN hấp dẫn trong mắt nhĂ 'ầu tư Đức
    "Hầu như khĂng cĂ nư>c thứ hai nĂo Y chĂu Ă tạo 'ược 'iều ki?n tiền 'ề thuận lợi cho cĂc nhĂ 'ầu tư Đức như Y VN. Tfng trưYng kinh tế của VN chủ yếu bắt ngu"n từ ngĂnh sản xuất cĂng nghi?p, 'Ăy lĂ lĩnh vực cĂn vĂ s' khả nfng hợp tĂc v>i Đức", Đại sứ CHLB Đức tại VN Christian Ludwig nhận 'i mong mu'n tfng cường hợp tĂc kinh tế v>i VN, 'oĂn doanh nghi?p bang Baden Wuerttemberg do BT trưYng BT Kinh tế kiĂm PhĂ thủ hiến bang, tiến sỹ Ernst Pfister dẫn 'ầu 'Ă sang VN t. chức hTi nghi thi?u 'ặc bi?t vĂ tiếp theo lĂ cĂc bu.i gặp gỡ trực tiếp 'f thảo luận chi tiết.
    Ă"ng Guenter F.Blank, phụ trĂch VN của cĂng ty Leitz chuyĂn về mĂy mĂc chế biến g-, nhựa nhận xĂt, kim ngạch xuất khẩu g- của VN tfng trưYng rất ngoạn mục trong những nfm gần 'Ăy. CĂi mĂ khĂch hĂng qu'c tế mong mu'n lĂ sản phẩm luĂn m>i v>i những cĂng ngh? chế biến hi?n 'ại nhất. Nắm bắt 'ược nhu cầu nĂy, Leitz 'Ă t>i VN vĂ hy vọng sẽ tĂm kiếm 'ược ''i tĂc
    (source: nguyĂn vfn tư? vnexpress; sorry FPT)
    p.S: Bàc Quake cò thĂng tin hay danh sàch 'oà?n doanh nghiẶp sang ViẶt Nam 'ợt nà?y khĂng thì? cho tĂi xin. Xin cà?m ơn bàc trước nhè.
  9. Troi_va_dat

    Troi_va_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Gòp với bàc 1 bà?i nhè:
    VN hấp dẫn trong mắt nhĂ 'ầu tư Đức
    "Hầu như khĂng cĂ nư>c thứ hai nĂo Y chĂu Ă tạo 'ược 'iều ki?n tiền 'ề thuận lợi cho cĂc nhĂ 'ầu tư Đức như Y VN. Tfng trưYng kinh tế của VN chủ yếu bắt ngu"n từ ngĂnh sản xuất cĂng nghi?p, 'Ăy lĂ lĩnh vực cĂn vĂ s' khả nfng hợp tĂc v>i Đức", Đại sứ CHLB Đức tại VN Christian Ludwig nhận 'i mong mu'n tfng cường hợp tĂc kinh tế v>i VN, 'oĂn doanh nghi?p bang Baden Wuerttemberg do BT trưYng BT Kinh tế kiĂm PhĂ thủ hiến bang, tiến sỹ Ernst Pfister dẫn 'ầu 'Ă sang VN t. chức hTi nghi thi?u 'ặc bi?t vĂ tiếp theo lĂ cĂc bu.i gặp gỡ trực tiếp 'f thảo luận chi tiết.
    Ă"ng Guenter F.Blank, phụ trĂch VN của cĂng ty Leitz chuyĂn về mĂy mĂc chế biến g-, nhựa nhận xĂt, kim ngạch xuất khẩu g- của VN tfng trưYng rất ngoạn mục trong những nfm gần 'Ăy. CĂi mĂ khĂch hĂng qu'c tế mong mu'n lĂ sản phẩm luĂn m>i v>i những cĂng ngh? chế biến hi?n 'ại nhất. Nắm bắt 'ược nhu cầu nĂy, Leitz 'Ă t>i VN vĂ hy vọng sẽ tĂm kiếm 'ược ''i tĂc
    (source: nguyĂn vfn tư? vnexpress; sorry FPT)
    p.S: Bàc Quake cò thĂng tin hay danh sàch 'oà?n doanh nghiẶp sang ViẶt Nam 'ợt nà?y khĂng thì? cho tĂi xin. Xin cà?m ơn bàc trước nhè.
  10. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Thừa nhận trật tự xã hội Đức!
    Trước sự tranh luận về một nền văn hoá chỉ đạo và sự phát triển song đôi bên lề, Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder (SPD) đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng người Hồi giáo tại Đức nên nhìn nhận một cách sáng tỏ hơn về nền trật tự pháp trị nhà nước Đức cũng như cảnh giác về một ?zcuộc chiến văn hoá?o trước khuynh hướng chối bỏ và muốn phát triển một tập thể sóng đôi trong xã hội Đức hiện nay.
    Ông chờ đợi cộng đồng người theo đạo Hồi sống tại Đức nên tự thừa nhận trật tự này. Thành phần di dân cũng phải cho thấy chủ tâm muốn hội nhập, sẵn sàng tiếp nhận và học hỏi Đức ngữ mà theo Schroeder ?zthiếu điều này, sự hội nhập và đối thoại cũng sẽ đi đến thất bại?o.
    Trong lời ngỏ nhân dịp trao giải thưởng về ?zLương tri và Khoan dung?o cho cựu TT Đức Johannes Rau tại Berlin hôm 20-11, Schroeder cho là dân chúng Đức còn phải cho thấy sự dũng cảm chống lại tinh thần kỳ thị, chủ nghĩa cực đoan, bài Do Thái ? mà một khi có xung đột liên quan đề tài này, người ta không thể uỷ phó cho giới chính trị và cơ quan công lực một cách đơn thuần. Nhân quyền, quyền cho người thiểu số cũng như sự đảm bảo cho tự do tư tưởng, niềm tin và tôn giáo phải luôn được nhắc nhở. Để có thể thực hiện, người ta còn cần có ?znhững con người chứng minh được sự dũng cảm dân sự, không quay lưng và cúi mặt trước bất công ở cuộc sống thường nhật?o, còn theo lời Schroeder tại buổi lễ.
    --------
    Cảnh giác USA về thâm thủng ngân sách
    Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã gián tiếp nhắc nhở HK nên giảm bớt sự thâm thủng trong cán cân tài chính và nên tìm biện pháp tự nâng giá đồng USD hiện nay.
    Tại cuộc họp G-20 được tổ chức tại Berlin hôm 20-11, quy tụ cấp bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng 20 nước kĩ nghệ và đang phát triển, Schroeder cho là sự ảnh hưởng từ đó đối với tiền Euro đã là mối lo ngại sâu sắc ở các nước. Nguyên nhân đã rõ rệt đi từ sự thâm thủng ngân sách tăng đôi phía HK và dĩ nhiên đã là bạn, người ta phải tìm cách đối phó. Nhưng để ám chỉ HK, cũng theo Schroeder, sẽ khó thể đòi hỏi thường xuyên phía Âu châu cải tổ cấu trúc -điều cũng đã được thực hiện- trong khi các nhu cầu cấp thiết phần mình đã không làm tròn như có thể được! Các ngân hàng quốc gia cũng sẽ xét đến phản ứng đi từ sự phát triển lúc hoán chuyển ngoại tệ. Điều này theo Schroeder, ngân hàng trung ương Âu châu EZB và các trung tâm tiền tệ khác cũng sẽ nghĩ đến khả năng đương đầu trước tình trạng khủng hoảng.
    Thống đốc ngân hàng HK Alan Greenspan trước đó tại nghị hội các ngân hàng Âu châu được tổ chức tại Frankfurt đã cho thấy sự tỉnh lặng mặc dù nhìn nhận nguyên nhân xáo trộn đã xuất phát từ phía HK. Bộ trưởng Tài chính Mỹ John Snow hứa hẹn sẽ tìm cách tháo gỡ sự thâm thủng ngân sách hiện nay. Tại cuộc họp G-20, khối các nước Âu châu cũng như Nhật Bản đã được kêu gọi nên cải tổ cấu trúc, trong lúc TQ và các nước Á Châu khác cần co giãn thêm.
    ----------
    Cứng nhắc trong chính sách ngoại kiều và chống Thổ gia nhập EU
    Tại đại hội đảng Muenchen từ 19-21 tháng 11 vừa qua, đảng Xã hội Thiên chúa giáo CSU đã lập lại chủ trương đòi cứng rắn hơn trong chính sách ngoại kiều. Đại biểu tham dự cũng đã nhất trí đòi cắt giảm tài trợ xã hội đối với thành phần người nước ngoài được xem như thiếu cố gắng hội nhập và đồng thời cũng đã chống lại tiến trình chấp nhận cho nước Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập khối Liên Âu (EU-Beitritt).
    CSU chủ trương áp dụng một nền văn hoá Đức chỉ đạo (Deutsche Leitkultur) trong sự hội nhập và chờ đợi người nước ngoài phải chấp nhận toàn diện mà trong đó việc học Đức ngữ còn phải được áp dụng thường trực.
    Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang Bayern, ông Guenter Beckstein (CSU) cho là một ?znền văn hoá đa dạng như phe Liên minh Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) cầm quyền tại Berlin quảng bá từ nhiều năm qua đã cho thấy chỉ là sự ảo tưởng?o. Các tay truyền giáo cực đoan cũng như thành phần nguy hiểm theo ông sẽ không có quyền nhập cảnh vào Đức. Các vụ xung đột xảy ra tại Hoà Lan (x.x. cột tin ?z? sợ hiện tượng Van Gogh?o) đã cho thấy vấn đề sẽ rắc rối khi cho phép cấu tạo một xã hội phát triển bên lề song song với xã hội công dân bản xứ.
    Erberhard Sinner, bộ trưởng đặc trách vấn đề Âu châu tại tiểu bang Bayern cho là việc nước Thổ gia nhập sẽ là một gánh nặng quá tải cho EU mà nước Đức cũng sẽ phải gánh vác. Theo chiết tính CSU, CHLB Đức còn là quốc gia đóng góp nhiều nhất vào ngân sách EU, sẽ phải gồng thêm mỗi năm 6 tỉ Euro và vì thế theo Sinner ?zÂu châu chưa đủ chín mùi, cũng như nước Thổ chưa đủ chín mùi?o để có thể hợp tác mở rộng. Chính quyền Thổ theo CSU chỉ có thể trở thành một quốc gia đối tác ưu tiên thay cho tính chất hội viên toàn phần trong EU.
    --------
    Xăng dầu có mòi sẽ tăng giá
    Giá dầu do sự lo ngại thiếu cung ứng trên thị trường tiêu thụ HK đã tiếp tục leo thang trở lại. Một Barrel (159 Lít) loại Nordseesorte Brent trên thương trường điện tử đã lên đến 43,37 USD (+1,52 USD so trước đó). Cho mỗi Barrel dầu HK West Texas Intermediate giá cũng đã tăng thêm 36 Cent lên 46,74 USD.
    Giới thương mại dầu ghi nhận tình trạng đắt hơn đi mối lo ngại là trữ lượng dầu sưởi tại HK đã ít đi và mùa đông lạnh lẽo hơn sắp diễn ra. Trong hôm 19-11, bộ Năng lượng HK cũng đã thông báo về trữ lượng dầu sưởi và Diesel trong 9 tuần liên tục đã giảm đi ngay trước mùa đông tới đây và như thế cũng đã tạo ra hiện tượng sợ thiếu cung ứng trên thị trường quốc tế.
    Hôm 19-11, dầu thô từ các nước xuất cảng thuộc tổ chức OPEC cũng đã đắt trở lại. Giá chung cho 7 loại dầu quan trọng trong ngày còn đã tăng thêm 71 Cent lên 36,20 USD/Barrel. Tuy nhiên, so với giá lúc cao nhất trong tháng 10 vừa qua (lên 55 USD/Barrel cho dầu OPEC và 51,5 USD cho loại Brent) thì mức độ leo thang cập nhật như hiện nay vẫn còn thua xa. Các nhà phân tích thị trường đoán là giá dầu thế giới cũng sẽ tiếp tục giữ ở mức độ này vì trữ lượng từ các kho dầu quốc tế đã đầy hơn. Ngoại trừ dầu sưởi đang có chiều hướng phát triển đắt hơn vì trữ lượng tồn kho, nhất là tại HK, đã kém hơn trước mùa đông năm nay.
    -------
    CSU: đại hội đảng thông qua thoả hiệp cải tổ y tế
    Sau nhiều tuần giằng co căng thẳng với đảng đối lập đàn chị Dân chủ Thiên chúa giáo CDU, bằng đa số phiếu thuận, đại biểu đảng bảo thủ Xã hội Thiên chúa giáo CSU (tiểu bang Bayern) hôm 20-11 qua tại đại hội đảng Muenchen đã biểu quyết thông qua sự thoả hiệp trong chính sách y tế cùng CDU. Chủ tịch Edmund Stoiber trước đó cũng đã kêu gào trong nội bộ đảng CSU nên có sự hậu thuẫn sâu rộng về một mô hình bảo hiểm y tế mới mang tên ?zGesundheitspraemie?o (còn được gọi ?zKopfpauschale?o là một thể thức đóng bảo hiểm đầu người tổng quát, đối đầu cho hình thức ?zBuergerversicherung?o của chính quyền Berlin chủ trương áp dụng trong tương lai).
    Tại đây, 85 trong số 730 đại biểu CSU tuy nhiên cũng đã bỏ phiếu chống lại sự thoả hiệp. Đứng đầu là chuyên gia xã hội chịu trách nhiệm về chính sách y tế liên đảng CDU-CSU hiện nay là ông Horst Seehofer, phó chủ tịch CSU. Vì bất đồng ý kiến với Stoiber, Seehofer cũng đã không có mặt tham dự và ngay sau đó đã rút khỏi trách vụ phó trưởng khối dân biểu CDU-CSU tại Quốc hội cũng như phát ngôn nhân chính sách y tế phe Liên đảng.
    Mô thức ?zGesundheitspraemie?o trong chính sách cải tổ y tế theo Merkel-Stoiber-Modell đưa ra đòi ấn định mức đóng đầu người theo luật là 169 Euro (là mức trung bình mỗi người lao động đang tốn kém thực sự hiện nay cho hệ thống săn sóc y tế Đức). Kể cả vợ hoặc chồng họ (cho đến nay được miễn) cũng phải trả tương tự nhưng trẻ con được tiếp tục miễn phí. Trong đó, phần người đi làm sẽ đóng tối đa là 109 Euro (tương đương 7% lương Brutto chưa trừ thuế) và phe chủ nhân cũng sẽ trả trực tiếp vào một ngân quỹ chung (Solidarfonds) ở mức cố định là 6,5% lương Brutto công nhân để từ đó trích ra 60 Euro đưa sang Quỹ bảo hiểm y tế công cộng. Phần thừa ra sẽ được dùng để yểm trợ cho các gia đình có lợi tức thấp trong việc đóng bảo hiểm y tế.
    -----
    2004 giảm chế phẩm nhưng tăng trong lĩnh vực phục vụ
    Ngành phục dịch tại Đức ngày càng tạo thêm công ăn việc làm nhiều hơn so với lĩnh vực sản xuất trong kĩ nghệ, xây dựng công trường cũng như trong ngành nông-lâm nghiệp. Số liệu thống kê về các ngành liên hệ đã được Viện Thống kê tại Wiesbaden công bố mới đây hôm 20-11.
    Theo đó, sĩ số nhân sự lao động trong lĩnh vực phục vụ (ngành thương mại, ăn uống, giao thông và nhiều mặt cung cấp dịch vụ khác) trong Quý III 2004 đã gia tăng thêm 1,1% (+285 ngàn người). Tình trạng đi từ sự tăng triển đáng kể trong các công việc tự chủ Ich-AGs và Mini-Jobs. Ngược lại, sĩ số việc làm trong các khâu sản xuất đã tiếp tục giảm đi 1,4% (-113 ngàn), trong ngành xây dựng 2,8% (- 66 ngàn) và trong Nông-Lâm nghiệp 0,5% (- 5 ngàn người).
    Sự gia tăng từ lĩnh vực phục vụ như thế cũng đã trội hơn con số việc làm thất thoát trong các ngành kể trên và đã cân bằng nhiều hơn trong Quý III 2004. Như thông báo từ Viện Thống kê, tổng số người lao động tại Đức trong cùng thời điểm này cũng đã tăng được 0,3% (+101 ngàn người) so với thời điểm năm trước đây.
    --------
    Đức sợ hiện tượng Van Gogh
    Sau vụ ám sát đạo diễn Van Gogh và những hành vi bạo động xảy ra ở Hoà Lan nước Đức đã quan tâm đến mối quan hệ với những người Hồi giáo đang sống tại Đức. Vào ngày 16-11, Khối dân biểu đảng CDU/CSU đã đệ nạp vào quốc hội một dự thảo quyết nghị với tựa đề ?zĐấu tranh chống lại chủ nghĩa chính trị Hồi giáo cực đoan - Ủng hộ những người Hồi giáo trung thành với Hiến pháp Đức?o.
    Trong dự thảo này liên đảng CDU/CSU kêu gọi những người Hồi giáo sống ở Đức nên hợp tác chặt chẽ hơn nữa với chính quyền trong việc truy tìm những hành động khủng bố và kích động quần chúng của các nhóm cực đoan Hồi giáo.
    CDU/CSU muốn các tổ chức và các giáo đường Hồi giáo từ bỏ thái độ dửng dưng và nên tình nguyện tham gia giúp đỡ chính quyền chống lại những hành vi Hồi giáo cực đoan. CDU/CSU muốn các cơ quan Đức phải thu nhận thêm nhiều nhân viên an ninh từ các nhóm Hồi giáo vì lâu nay việc truy nã các tội phạm Hồi giáo cực đoan luôn luôn bị trở ngại vì gặp khó khăn ngôn ngữ.
    Ngoài ra CDU/CSU còn kêu gọi mở lớp dạy Hồi giáo bằng tiếng Đức cho các học sinh Hồi giáo trong các trường Đức dưới sự kiểm soát của các cấp có thẩm quyền trong ngành giáo dục.Ngoài ra Đức cần có ít nhất một giáo sư đại học chuyên nghiên cứu về sự phóng khoáng của khuynh hướng Hồi giáo Âu Châu.
    Bộ trưởng nội vụ liên bang Otto Schily (SPD) tuyên bố sẽ mạnh tay với những ?zkẻ giảng đạo nào chuyên kêu gọi giải quyết hận thù bằng bạo lực?o. Schily kêu gọi các sở ngoại kiều mạnh tay áp dụng điều khoản trục xuất dễ dãi trong luật di dân mới sắp có hiệu lực vào ngày 1-1-2005 tới đây. Nếu có thánh đường Hồi giáo nào vẫn còn tiếp tục để cho những giáo sĩ kêu gọi hận thù sau khi đã bị chính quyền cảnh cáo thì thánh đường đó sẽ bị đóng cửa.
    Cả bộ trưởng nội vụ tiểu bang Schleswig-Holstein, Klaus Buss (SPD), tuyên bố rằng những nhóm Hồi giáo có quan niệm phóng khoáng về Hồi giáo sẽ hình thành một loại Hồi giáo Âu Châu và đạo này sẽ ảnh hưởng ngắn hạn và dài hạn đến quốc gia gốc của họ.
    Bà Claudia Roth, chủ tịch đảng Xanh, kêu gọi cần để cho các đại học Đức đào tạo những giáo sĩ Hồi giáo và các giáo sư về môn tôn giáo. Điều sai lầm bao lâu nay là việc rước các ông giáo sĩ Hồi giáo từ Thổ Nhĩ Kì sang Đức trong khi các ông nào không có tí hiểu biết gì về xã hội Đức.
    Bà Roth cũng ủng hộ việc tổ chức các lớp học về Hồi giáo bằng tiếng Đức trong các trường học, vì như thế mới bảo đảm được rằng các giá trị của xã hội Đức như pháp trị, dân chủ và nhân quyền sẽ được giảng trong những giờ tôn giáo.
    Trong khi đó, bà Annette Schawan (CDU), bộ trưởng văn hoá tại bang Baden Württemberg, lên tiếng kêu gọi những giáo sĩ Hồi giáo phải giảng đạo bằng tiếng Đức. Bà quan niệm rằng những giáo sĩ Hồi giáo nào mà giảng đạo bằng tiếng Ả Rập thì sẽ dễ bị người khác nghi ngờ rằng họ kích động chống các đạo khác.
    Đảng SPD và đảng Xanh đã chỉ trích bà Schawan một cách nặng nề về vấn đề này. Dân biểu Sonntag-Wolgast (SPD), chủ tịch uỷ ban nội chính trong quốc hội liên bang, cho rằng lời phát biểu của bà Schawan rất nguy hiểm vì ?zchúng ta không thể xem một người là kẻ kích động hoặc gây bạo động chỉ vì họ họ đã giảng đạo bằng tiếng Ả Rập.?o.
    Dân biểu Volker Beck (Xanh), cho rằng bà Schawan đã quá lời vì trong một vài nhà thờ thiên chúa giáo ở Đức, chẳng hạn như trong các nhà thờ chính thống giáo Nga, người ta cũng không giảng đạo bằng tiếng Đức.
    ---------
    Nhân viên công sở chống làm nhiều giờ
    Vào ngày 17-11, hàng ngàn nhân viên các công sở trên khắp nước Đức đã biểu tình chống lại những cắt giảm quyền lợi của nhân viên. Đáp ứng lời kêu gọi của nghiệp đoàn Verdi họ chống lại việc các chính quyền tiểu bang Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hessen và Bayern xoá bỏ các hợp đồng liên quan đến số giờ làm việc, tiền nghỉ phép và tiền thưởng Giáng Sinh với nhân viên.
    Trong cuộc biểu tình ở Stuttgart, ông Frank Bsirske, chủ tịch nghiệp đoàn Verdi, đã cảnh cáo rằng nếu các tiểu bang bắt nhân viên làm đến 42 tiếng một tuần thì sẽ có đến 150.000 mất việc. Theo ông các tiểu bang đã dụ nhân viên rằng nếu chịu làm thêm giờ thì họ sẽ được bảo đảm chỗ việc làm.
    Theo nguồn tin của nghiệp đoàn thì ở bang Baden-Württemberg đã có trên 4.000 biểu tình, ở Niedersachsen trên 1.000 nhân viên làm đường và truyền tin đình công. Ngoài ra nhân viên của các bộ trong tiểu bang và của đại học ở Niedersachsen và nhân viên làm đường ở Bayern và của bệnh viện đại học Erlangen đã biểu tình để cảnh cáo chính quyền.
    Được biết các thống đốc tiểu bang đã quyết định chấm dứt các cam kết về lương bổng và giờ làm việc của nhân viên công sở ở Tây Đức vào ngày 25.3.2004. Tại 2 bang Hessen và Bayern, các công chức đã bị bắt buộc phải làm việc 42 tiếng/tuần.
    -------------
    Người Đức sẽ sống lâu hơn
    Theo công bố ngày 17-11 của Viện Thống kê Liên bang Đức thì những đứa trẻ Đức sinh trong năm nay sẽ sống lâu hơn những đứa sinh vào năm ngoái. Con gái sinh năm nay sẽ sống trung bình đến 81,3 tuổi, con trai 75,6 tuổi.
    Cơ sở của cách tính này là bảng tổng kết về số người chết trong 3 năm 2001/2003. Bảng 2000/2002 còn ghi rằng con trai mới đẻ hồi đó sẽ có khả năng sống đến 75,6 và con gái đến 81,2 tuổi. Khi xem bảng 1871/1881 thì người ta thấy tuổi thọ trung bình cho con trai hồi đó là 35,6 và con gái là 38,5.
    Như vậy người già ở Đức đã tăng tuổi thọ. Theo bảng 2001/2003 thì một người đàn ông Đức ở tuổi 60 sẽ sống được trung bình thêm 19,8 tuổi nữa khi đem so với một người thuộc bảng 2000/2002 (chỉ sống thêm 19,7 tuổi). Đối với đàn bà 60 tuổi thì hi vọng sống thêm là 23,9 so với 23,8 tuổi.
    So với các nước khác thì khả năng sống lâu ở Đức vẫn chưa cao lắm. Thí dụ ở Thuỵ Điển, hi vọng cho tuổi thọ của một đứa bé trai đẻ năm 2002 là 77,7 tuổi, ở Tây Ban Nha cho một đứa bé gái là 83,1 tuổi. Thên thế giới, Nhật Bản là quốc gia có hi vọng tuổi thọ cao nhất, đối với bé trai sinh năm 2003 là 78,4 và bé gái là 85,3 tuổi.

Chia sẻ trang này