1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời sự nước Đức.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Quake3games, 12/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Phanh phui vụ nhận tiền của Meyer
    Vào ngày 22-12, tổng thư kí Meyer của đảng CDU đã phải từ chức dưới áp lực gia tăng của dư luận đàm tiếu việc ông không minh bạch đối với một số tiền do hãng điện REW trả cho ông trong khi ông không còn làm việc cho hãng này.
    Trước đây ít tuần, một chính trị gia quan trọng khác của đảng CDU là Arentz, chủ tịch nghiệp đoàn các công nhân Thiên chúa giáo và thành viên ban lãnh đạo đảng CDU, cũng đã phải rút lui khỏi mọi chức vụ chính trị sau khi báo chí phanh phui rằng ông đã nhận tiền của REW trong hoàn cảnh giống như Meyer.
    Ban đầu các báo loan tin rằng, giống như Arentz, Meyer đã được bớt tiền điện trong những năm qua mặc dù ông không còn là nhân viên của hãng điện nữa và ông đã nhận được một số ?ztiền lương?o là 60.000 Euro của hãng REW ?" dù lúc đó ông đang làm tổng thư kí cho đảng CDU. Cuối cùng các báo tìm ra rằng Meyer đã nhận được tổng cộng 2 lần tiền, một lần 60.000, một lần 190.000 Mark của công ti điện VEW trong các năm 1999 và 2000.
    Trước đây Meyer đã làm việc 25 năm trời cho VEW. Đến năm 1999 ông xin VEW cho ngưng các công việc tại VEW để ông nhảy ra đảm nhiệm chức vụ Trưởng khối dân biểu CDU trong quốc hội tiểu bang NRW. Theo hợp đồng kí với VEW, ông sẽ được nhận một số tiền bồi thường, nếu đảng CDU thắng trong cuộc bầu cử tiểu bang vào mùa hè 2000 và Meyer tham gia vào chính phủ. Thế nhưng trong năm đó CDU lại thua nên Meyer có trở lại làm việc trong thời gian ngắn cho VEW trong năm 2000 trước khi được mời làm tổng thư kí CDU.
    Số tiền này được Meyer đem ra đóng thuế đàng hoàng. Mới đây khi chuyện bị lộ, Meyer giải thích rằng đây là tiền bồi thường của hãng cũng như là món tiền lương mà hãng còn thiếu ông. Ông tuyên bố rằng dù đây là món tiền hợp pháp nhưng vì không được công luận chấp nhận nên ông tự nguyện đem 80.000 Euro ra hiến cho tổ chức từ thiện SOS Kinderdorf.
    Tuy nhiên các báo vẫn không tin lời của Meyer vì cho rằng trên thực tế Meyer chỉ ngưng làm việc một thời gian với khả năng sau này sẽ làm việc trở lại cho VEW nên không có cơ sở nào để được nhận tiền bồi thường. Ở Đức tiền bồi thường chỉ được trả cho những người bị chủ đuổi việc nên không thể được trả cho Meyer là người nhân viên tự xin ngưng công việc. Báo lại điều tra thấy thêm rằng Meyer đã đem số tiền 250.000 DM này ra đóng thuế, với mức thuế thường chứ không xin hưởng mức thuế đặc biệt dành cho tiền bồi thường bị đuổi việc. Thấy thế Meyer sửa lời tuyến bố trước đây và khai rằng số tiền này không phải là tiền bồi thường. Việc gian dối này là giọt nước làm tràn li khiến ông phải từ chức.
    Hiện nay biện lí cuộc đang mở cuộc điều tra để tìm xem tại sao ông lại được nhận số tiền này và đây có phải là tiền hối lộ hay không vì ông Meyer được lãnh tiền này mà không phải làm bất cứ việc gì chính thức cho VEW (sau này sáp nhập vào REW). Hiện nay REW cũng bị điều tra vì bị nghi đã hối lộ cho Meyer. Sau khi chuyện bại lộ REW đã cho mở cuộc điều tra trong nội bộ để tìm xem ai là người đã ra lệnh trả tiền cho Meyer. Hiện người ta biết rằng, theo số liệu của một cuộc điều tra nội bộ, REW đang trả lương cho khoảng 40 chính trị gia Đức.
    Daschner được hưởng án treo
    Vào ngày 20-12-2004, trong một vụ án gây tranh luận nhiều nhất tại Đức, tòa án tiểu bang ở Frankfurt đã phạt viên phó giám đốc cảnh sát Daschner án treo vì tội dọa tra tấn một tù nhân hồi năm 2002. Tòa không gọi tội này là tra tấn mà gọi nó là ?zhành động với mục đích o ép?o. Cùng với một cảnh sát viên khác, Daschner được tòa cho hưởng án treo đối với hình phạt tiền. Nếu tái diễn, Daschner sẽ bị phạt 90 lần số ngày tiền 120 Euro (ngày tiền là ngày tù qui ra thành tiền phạt) , tổng cộng là 10.800 Euro, và viên cảnh sát kia sẽ bị phạt 3.600 Euro.
    Đây là một vụ án gây tranh luận giữa những người chống và ủng hộ hành động của Daschner. Vì Đức đã cam kết tuân thủ Công ước Chống Tra tấn nên phe chống đòi hỏi phải trừng phạt Daschner để làm gương. Họ xem tra tấn là hành vi hạ thấp nhân phẩm, dù là nhân phẩm của một tên giết người. Phe ủng hộ cho rằng khi đem cân nhắc giữa nhân phẩm và mạng sống thì mạng sống có giá trị cao hơn nhân phẩm.
    Họ cũng so sánh hành động của Daschner với hành động tự vệ trong cơn nguy nan. Họ cho rằng Daschner được phép dùng tất cả mọi biện pháp - kể cả biện pháp tra tấn - đối với tên sát nhân Gäfgen trong khi ông tìm cách cứu mạng cho em bé Jakob von Metzler. Em này bị người sinh viên luật và thày giáo dạy kèm Gäfgen bắt cóc với mục đích bắt cha em - một chủ nhà băng - phải trả tiền chuộc lên đến bạc triệu. Vì cho rằng lúc đó em Jakob vẫn còn sống nên khi thẩm vấn Gäfgen, Daschner đã dọa sẽ gây đau đớn cho Gäfgen nếu Gäfgen không chịu chỉ ngay chỗ giấu em Jakob cho cảnh sát biết.
    Cần nói thêm rằng, sau này người ta biết rằng, vào lúc đó Jakob đã chết và xác bị Gäfgen đem giấu. Cuộc thẩm vấn Gäfgen diễn ra rất khó khăn vì trong toàn bộ cuộc thẩm vấn, Gäfgen luôn chối quanh và nói dối cảnh sát. Điểm đặc biệt là Daschner đã tự mình viết biên bản trong đó có ghi lời biện minh về quyết định dùng hình thức doạ tra tấn của mình vì biết rằng mình có thể vi phạm luật.
    Phía luật sư bào chữa cho rằng Daschner đã hành động vì lương tâm và xin tòa tha bổng Daschner. Phía công tố đã đề nghị tòa xử phạt Daschner 180 lần ngày tiền 150 Euro vì tội có ?zhành động nhắm đến sự o ép?o. Nhưng công tố cũng đề nghị tòa cho Daschner được hưởng án treo.
    Đề nghị này của công tố rất nhẹ vì luật hình sự Đức cho phép phạt người có hành động o ép mức án tù từ 6 tháng đến 5 năm. Nhưng công tố biện minh cho đề nghị này rằng nội việc bị kết án cũng đủ gây đau đớn cho Daschner rồi. Ngoài ra Daschner đã hết sức hợp tác với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ tình tiết. Nhưng công tố cho rằng tòa cần phải tuyên án hành vi phạm pháp của Daschner để xác định hành vi phạm tội.
    Cần nhắc lại rằng toà án hiến pháp liên bang đã bác đơn khiếu nại của Gäfgen vào ngày 21-12. Gäfgen đã bị xử án tù chung thân vì tội giết em bé Jakob. Luật sư của Gäfgen cho rằng phiên toà xử Gäfgen trước đây đã làm sai nguyên tắc tố tụng vì Gäfgen đã cung khai sau khi bị Daschner doạ dùng hình thức tra tấn.
    Phía Toà án hiến pháp liên bang bác đơn vì cho rằng không cần phải xét đến chuyện cũ nữa bởi lẽ trong phiên xử Gäfgen đã thú tội mặc dù đã được toà giải thích rõ rằng những lời khai trước đây của ông có thể sẽ bị toà xem là không có hiệu lực pháp lí.

    EU dọn đường đàm phán với Thổ nhĩ kỳ
    Tại hội nghị thượng đỉnh Bruessel, đại diện khối Liên Âu (EU) và nước Thổ nhĩ kỳ hôm 17-12 qua đã đồng ý với nhau được về điều kiện sợ bộ và thời điểm kể từ 3-10-2005 chính thức sẽ đàm phán cứu xét tiến trình của nước Thỗ xin gia nhập EU. Đây còn là lần đầu tiên, EU cũng đã chấp nhận mở sự thương thảo cho một nước Hồi giáo gia nhập khối.
    Tại Bruessel, chính giới EU sau cùng cũng đã có được sự cam kết hứa hẹn công nhận bằng lời từ Thủ tướng Thỗ Tayyip Recep Erdogan về chủ quyền quốc gia CH Zypern (là một trong số 25 nước EU) sau khi Erdogan trước đó đã tránh né ghi vào biên bản cuộc họp yêu sách này.
    Sự kiện tuy nhiên đã được xem trên thực tế là bước nhìn nhận quốc gia hòn đảo Địa Trung Hải bị tranh chấp chia đôi bằng quân sự từ 1974 giữa chính quyền Thỗ (chiếm đóng ở phía Bắc) và CH tự trị Zypern thân Hy lạp (ở phía nam). Một kế hoạch thống nhất được Ankara hậu thuẫn đưa ra từ tổng thư kí LHQ Kofi Annan hồi đầu năm 2004 tuy nhiên đã bị phe đa số dân chúng CH Zypern chống đối.
    Thủ tướng Hoà Lan Jan Peter Balkenende, đương nhiệm điều hành khối EU hiện nay cho là sự kiện đã ?zviết nên trang sử mới?o và theo đánh giá từ chủ tịch Uỷ hội EU, ông Jose Manuel Durao Barroso, thì EU cũng đã rộng cửa mời gọi Ankara.
    TT CH Zypern Papadopoulos nhân dịp cũng đã kêu gọi Erdogan không những chỉ kí kết văn kiện mà còn phải thực thi. CH Zypern phía nam cho đến nay vẫn chưa được phía chính phủ Thỗ công nhận sự độc lập mà Ankara cũng chỉ đơn phương nhìn nhận ngoại giao cho phần đất chiếm đóng phía bắc đặt tên là CH Bắc Zypern (?zTuerkische Republik Nordzypern?o).
    TT Pháp Chirac đi từ cơ sở thương thuyết hiện nay cho là tiến trình cứu xét gia nhập đối với nước Thỗ còn nhiều chông gai và sẽ kéo dài. Thủ tướng Áo Schuessel cho hay nước ông còn sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về quyết định có nên chấp nhận Ankara gia nhập EU hay không.
    Trong lúc Thủ tướng Anh Blair cho là sự đồng nhất tại Bruessel đã cho thấy những ai tin vào một cuộc chiến văn hoá giữa đạo Thiên chúa và Hồi giáo đã sai lầm. Washington cũng đã lên tiếng hoan nghênh kết quả đàm phán giữa EU và Ankara và điều này đã tốt đối với Âu châu cũng như thế giới. Thủ tướng Đức Schroeder ra về sớm hơn tại Bruessel cũng đã rất hài lòng về thành quả điều đình có được với Ankara.
    Thủ tướng Thỗ Erdogan ngay sau khi dự phiên họp thượng đỉnh EU tại Bruessel bàn về thời điểm mở sự đàm phán gia nhập cho nước ông, về lại đã phe chính đảng cầm quyền là AK tiếp đón nồng nhiệt tại sân bay Istanbul. Nhiều biểu ngữ ca tụng thành công trong đàm phán và xem Erdogan như kẻ chiến thắng đã được giăng cao.
    Báo chí truyền thông Thỗ cũng đã hoan hô kết quả đạt được sau khi chính giới EU định ra thời điểm chính thức thương lượng với Ankara về tiến trình gia nhập, kết thúc 41 năm hứa hẹn lần mòn cho phép nước này xin gia nhập.
    Bush sang Đức cuối tháng 2-2005
    Lần thứ hai, TT HK Georg W. Bush vào cuối tháng 2-2005 sẽ có dịp ghé thăm hữu nghị nước Đức. Chi tiết chương trình sang Đức của ông còn đang được ngoại trưởng tương lai của HK là bà Condoleezza Rice sắp xếp cùng với cố vấn ngoại giao thủ tướng Đức là Bernd Muetzelburg tại Washington.
    Nhiều nguồn tin cho là cuộc gặp gỡ giữa TT Bush và Thủ tướng Đức Schroeder (SPD) có lẽ diễn ra tại các tiểu bang miền Đông theo đề nghị danh mục phía HK đưa ra tại thành phố như Meissen hoặc Frankfurt/Oder sát ranh giới nước Ba Lan, một thành viên mới của EU. Nếu xảy ra tại phía Tây, các nơi như Heidelberg hoặc Rothenburg ob der Taube sẽ được kiểm nhận để chọn lựa cho Bush.
    Lí do tìm ra địa điểm thích hợp cho cuộc tiếp đón vị nguyên thủ HK là phải kể đến yếu tố là tại thủ phủ Berlin, Bush sẽ tính đến phản ứng bị chống đối nhiều hơn bất cứ nơi đâu trên nước Đức qua chính sách chiến tranh Irak của ông.
    TT Bush theo trù liệu sẽ sang Âu châu trong hôm 22-2 thăm hữu nghị trụ sở EU và khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (Nato) tại Bruessel, qua Anh tiếp tục sau đó có thể sẽ gặp gỡ trao đổi cùng TT Pháp Chirac. Một phát ngôn chính quyền Berlin cho hay là vị TT HK cũng sẽ đến thăm nước Đức.
    Phó trưởng khối dân biểu SPD tại Quốc hội Đức Gernot Erler đánh giá chuyến đi là một bước bình thường hoá quan hệ song phương mà TT Bush ngay sau dịp nhậm chức nhiệm kì II của ông sang Đức đã là một biểu hiệu tốt. Theo nhật báo ?zWelt?o,TT Bush một cách chưa chính thức cũng đã tuyên bố sẽ mời lại Schroeder sang thăm ngược lại HK sau đó.
    Dời quyết định về phụ cấp xây mua bất động sản
    Chương trình cắt giảm tài trợ dành cho người xây mua nhà cửa cư ngụ (Eigenheimzulage) dự trù áp dụng kể từ 1-1-2005 theo kế hoạch bộ trưởng Tài chính liên bang Hans Eichel (SPD) chủ trương đã gặp sự chống đối như chờ đợi và phải hoãn lại quyết định trong năm 2005 tới đây.
    Tại Uỷ ban điều đình trung gian giữa Quốc hội (Liên minh Đỏ-Xanh cầm quyền chiếm đa số) và Hội đồng quốc gia (Thượng viện Đức, nơi các tiểu bang CDU đông hơn), đề nghị hoãn lại quyết định từ phe đối lập CDU đưa lên đã được thông qua và cho đến tháng 2-2005 sẽ tiếp tục đàm phán tìm giải pháp chung. Như thế sang đến đầu năm 2005 cũng sẽ không có sự thay đổi cơ bản nào cho sự tài trợ xây mua nhà cửa tại Đức.
    Qua sự hoãn lại thời điểm thành công kể trên, phe Liên đảng đối lập CDU-CSU cũng đã giữ được nội bộ đoàn kết mà vì quyền lợi tiểu bang, một vài thống đốc CDU, điển hình tại Saarland, đã có vẽ đồng tình cho biện pháp cúp giảm của Eichel đưa ra.
    Trước đó chủ tịch SPD Franz Muentefering đã kêu gọi uỷ ban điều đình nên chấp nhận chính sách cúp giảm để ngân sách nhà nước có thêm tiền bổ sung sang lĩnh vực giáo dục và đầu tư. Eichel cho đến phút cuối vẫn còn tin tưởng là sẽ thuyết phục được một số thống đốc CDU ủng hộ cho chương trình của ông.
    Ăn lương nhiều mối
    Tổng thư kí đảng bảo thủ đối lập CDU -Laurenz Meyer- trong hôm 17-12 đã bị báo chí Đức phanh phui màn nhận lương và thụ hưởng quyền lợi riêng từ tập đoàn năng lượng lớn nhất tại Đức là RWE từ thời ông còn là phó chủ tịch Hội đồng tiểu bang Nordrhein-Westfalen (NRW, tháng 6-10 năm 2000) và từ đó nhảy sang chức vụ tổng thư kí đảng CDU tại Berlin.
    Nguồn tin đã bị khai thác ngay sau khi xếp lớn tập đoàn RWE là Harry Roeds cho hay trong một thư nội bộ về biện pháp xét lại cách bảo vệ uy tín cho nhân sự cộng tác.
    Lí do là trước đó một công ti trực thuộc RWE cũng đã bị tai tiếng mua chuộc hậu thuẫn bằng thù lao lên đến 60 ngàn Euro/năm cho một tay chính trị gia CDU khác là Hermann-Josef Arentz mà không cần có sự cộng tác cụ thể. Arentz còn là chủ tịch hiệp hội công nhân CDA ngoại vi cho CDU. Ngay sau xì căn đan này ông đã phải từ chức và rớt đài trong cuộc bầu lại nhân sự trung ương đảng CDU mới đây.
    Meyer trong hôm 17-12 đã nhìn nhận sự ăn lương thù lao từ RWE ít nhất là 130 ngàn DM (66,5 ngàn Euro) trong giai đoạn chuyển đổi sang nhiệm sở thư kí đảng. Điều này theo phát ngôn CDU đã đúng với nội dung và thời điểm bị báo chí phanh phui nhưng không liên can đến công việc Meyer đã từng cộng tác kéo dài trên 25 năm với RWE trong hội đồng tư vấn về tiếp thị cho tập đoàn này.
    Tuần báo ?zSpiegel?o tuy nhiên đã loan tin là Meyer chỉ mới úp mở một phần lợi nhuận nhận chính thức và còn giấu giếm về các món thù lao đột xuất không rõ mục tiêu từ RWE.
    Nhật báo ?zSueddeutsche Zeitung?o số mới còn đã đưa tin Meyer từ lúc làm thư kí đảng CDU (tháng 11-2000) vẫn bám ghế dân biểu NRW cho đến tháng 10-2002 nhưng rất ít khi có mặt nhóm họp. Bên cạnh nhiệm sở tổng thư kí đảng CDU, ông vẫn nhận đều 7100 Euro/tháng lương dân biểu tiểu bang cho đến khi được bầu vô quốc hội Berlin vào tháng 10-2002, không kể thù lao năm và nhiều khoảng tiền khác từ RWE.
    Liên minh cầm quyền SPD-Xanh/B90 tại Berlin cũng như đảng Tự do FDP đã lên tiếng yêu cầu có sự minh bạch sớm sủa từ Meyer khi cho hành vi nhận tiền nhiều nơi này đã trái với đạo đức chính trị.
    Bà Steffi Lemke (Xanh/B90) thách thức là giờ đây chủ tịch CDU Angela Merke có thể đánh giá việc làm của Meyer là bình thường trong chính trị thì ?zchủ nghĩa yêu nước theo lối CDU được Merkel kêu gào hiện nay cũng chỉ là một từ ngữ phá sản?o! Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) cho là Meyer có vẽ như kì vọng chuyện sẽ không đổ bể và ?zcòn muốn giấu giếm?o.
  2. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Đức tích cực giúp nạn nhân Đông Nam Á
    Trong cuộc họp báo ngày thứ tư 29-12, thủ tướng Đức Schröder đã tuyên bố rằng Đức sẽ tham gia mạnh mẽ vào việc tái thiết các vùng bị sóng thần tàn phá ở Đông Nam Á (ĐNA).
    ^Schröder nói rằng đây là trận thiên tai nặng nề nhất từ trước đến nay và cho biết hiện đã có 26 người Đức bị chết và khoảng 1000 người Đức còn mất tích trong vùng bị thiên tai. Ông dự tính sẽ có hàng trăm công dân Đức bị chết.
    Hiện Đức đã gửi các toán cảnh sát hình sự liên bang đến ĐNA để tìm kiếm các du khách Đức. Schröder hiện không thể nói được con số người chết và kêu gọi báo chí Đức hãy tôn trọng gia đình các nạn nhân mà đừng phỏng đoán về con số người chết nữa.
    Chính phủ Đức hiện thành lập một ban cứu cấp để trả lời thân nhân của những người đang kẹt ở ĐNA. Máy bay của không lực Đức đã bay sang ĐNA để đưa công dân về Đức. Chính phủ cũng thuê bao nhiều chiếc máy bay chờ sẵn tại các phi trường trong vùng để đưa du khách Đức về.
    Schröder cho biết Đức sẽ đóng góp vào việc tái thiết các khu vực bị sóng thần tàn phá. Những biện pháp này sẽ được đem ra bàn thảo cùng với các quốc gia Âu Châu bạn, LHQ và Ngân hàng thế giới. Schröder sẽ cho nâng ngân sách giúp đỡ khẩn cấp lên 20 triệu Euro và cho rằng chỉ có LHQ mới có khả năng tìm giải pháp cho một thiên tai có sức tàn phá rộng lớn như vậy.
    Schröder tuyên bố sẽ vận động Hội nghị Các chủ nợ họp tại Paris vào tháng Giêng 2005 ngưng đòi nợ các quốc gia bị nạn trong một thời gian.
    Schröder kêu gọi dân Đức nên bỏ tiền để giúp đỡ các nạn nhân khắc phục hậu quả của thiên tai (xin xem danh sách các tổ chức cứu trợ). Ông ủng hộ lời kêu gọi của ngoại trưởng Fischer, rằng dân Đức năm nay hãy dùng tiền mua pháo đốt vào đêm Giao thừa để gửi cho các nạn nhân. Các vùng bị nạn hiện cần săn sóc y tế và nước sạch để uống. Quân đội Đức sẽ được đưa sang ĐNA để dựng trạm xá, xây dựng các dàn lọc nước trong thời gian tới.
    Báo Đức bình luận về hậu quả nạn hồng thuỷ
    Đề tài hồng thuỷ đã chiếm ngự các trang bình luận báo Đức trong những ngày qua, chủ yếu xoay quanh những bài học kinh nghiệm.
    Báo Süddeutsche Zeitung (SZ) ra ngày 29-12 đặt câu hỏi rằng liệu trong thời gian ngắn sắp tới, người ta có thiết lập được một hệ thống báo động rộng khắp vùng ĐNA và Nam Á để theo dõi những đợt sóng thần hay không. SZ cho rằng điều này là không tưởng trong tình hình kinh tế và chính trị hiện nay trong vùng.
    Vấn đề không phải là chỉ cần đặt các Sensor ở ngoài đại dương mà cần phải xây dựng được một mạng lưới thông tin dày đặc và có khả năng phản ứng nhanh và một hệ thống bảo vệ thiên tai chạy trơn tru từ trên xuống dưới. Hệ thống này chỉ có thể thực hiện được ở những quốc gia mà tiền vốn quốc gia cũng như của quốc tế chạy thông suốt đến tận những người nghèo nhất trong số những người nghèo khổ.
    Đây là điều không tưởng trong thế giới hiện nay. Khả thi hơn là sự gia tăng việc phòng ngừa tại các trung tâm du lịch lớn như ở Phuket và Malediven. Nếu không làm được việc này thì các du khách sẽ chạy sang các điểm du lịch khác, và điều này sẽ gây ra một thảm nạn khác.
    Báo Die Welt xem thiên tại xảy ra ở Nam Á hiện nay là cơ hội để LHQ chứng tỏ vai trò không thể thiếu vắng được của mình. Những yếu điểm để giải quyết về quân sự trong những vùng có xung đột đã trở thành lợi điểm của LHQ. Thay vì chủ nghĩa đơn phương LHQ có thể dùng chính sách ngoại giao, trợ giúp để giúp người dân tự cứu và hợp tác để giải quyết vấn đề. Với tính cách trợ giúp các quốc gia mà không cần để ý đến quốc gia này có độc tài hay dân chủ, LHQ đang có những lợi thế lớn lao. Nhiều người cho rằng LHQ đã chết nhưng bây giờ người ta cần đến nó hơn lúc nào hết.
    Báo Frankfurter Rundschau (FR) không đồng ý với thái độ tìm người để đổ trách nhiệm trong vụ động biển khủng khiếp vừa qua. FR cho rằng việc đổ thừa sẽ chẳng giúp được gì vì việc đã xảy ra. Vì các quốc gia liên hệ đã không đủ sức lo liệu trong thời gian không gặp thiên tai qua, thí dụ như không thiết lập được một hệ thống chăm sóc y tế và bảo vệ thiên tai, nên bây giờ các quốc gia giàu có phải giúp đỡ họ.
    Cần thiết hơn hết là việc thiết đặt một hệ thống báo động sớm Tsunami trên tất cả các đại dương. Không một quốc gia nào trên thế giới có thể một mình làm được việc này. Đây không là một vấn đề của một chính sách trợ giúp phát triển rộng lượng mà là vấn đề sống còn của nhân loại vì phần lớn quả địa cầu của chúng ta được phủ bởi nước.
    Báo Financial Times Deutschland (FND) xem thiên tai ở Nam Á là một sự kiện có thể đem lại những kết quả chính trị tốt. FND xem nạn hồng thuỷ ở Ấn độ dương là là đối tượng của một loại nội chính quốc tế. Dù còn nhiều thiếu sót nhưng những công tác cứu trợ đã chứng minh được sự tiến bộ của văn minh.
    Trước đây 100 năm những thông tin tương đối chính xác từ những khu vực bị nạn cần nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới đến tai các nước ngoài. Thời đó chưa có các cơ chế cứu trợ tư nhân, nhà nước hay quốc tế. Chỉ mời cách đây vài năm, các tổ chức cứu trợ còn gặp phải nhiều chống đối chính trị mà nay không còn nữa.
    Báo Leipziger Volkszeitung sợ rằng phẩm vật cứu trợ sẽ không đến tay các nạn nhân được, dù danh sách những quốc gia sẵn sàng giúp đỡ rất dài. Thí dụ ở Sri Lanka, nhiều vùng đất hiện nằm dưới quyền kiểm soát của ?zquân giải phóng?o người Tamil, hoặc vùng Bali ở Nam Dương hiện nằm trong vòng kềm toả của quân khủng bố sau vụ đánh bom vừa qua. Báo này cho rằng chỉ khi LHQ đứng ra bảo vệ cho những đoàn cứu trợ thì công tác cứu trợ mới có hiệu quả.
    Báo Rheinische Post công nhận hiện nay đang có một sự toàn cầu hoá về nhân đạo nhưng chỉ trích những khuyết điểm về trọng tâm cứu trợ. Báo này thí dụ tất cả các phẩm vật cứu trợ hiện được dồn về Sri Lanka và bỏ quên vùng vịnh Bengalen.
    Báo Rhein Neckar Zeitung qui trách rằng chính phủ của các quốc gia bị nạn cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong thiên tai vừa qua. Báo cho rằng người ta có thể tiết kiệm được nhiều nhân mạng nếu những quốc gia này không tham nhũng và độc tài. Thí dụ chính phủ Ấn Độ bỏ nhiều tiền cho các chương trình phát triển bom nguyên tử thay vì cho các dự án bảo vệ bờ biển. Mã lai là quốc gia tiến bộ về mặt kĩ thuật nhưng vẫn không có hệ thống báo động Tsunami, trong khi lại có nhiều thiên đường mua sắm.
    Chương trình giúp đỡ lớn nhất của LHQ
    Sau trận ?zđộng biển?o xảy ra ở ĐNA và Nam Á vừa qua, LHQ đã đứng ra kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới nên hào phóng cứu trợ những người bị nạn, những vùng bị nạn. Lời kêu gọi này đã huy động được sự trợ giúp liên quốc. Hàng trăm tổ chức quốc tế, hàng ngàn nhân viên cứu trợ đã được huy động đến vùng bị nạn, đem theo thực phẩm, thuốc men, các dụng cụ cứu nạn.
    Phía Hoa kỳ cho biết sẽ nâng số tiền trợ giúp khẩn cấp từ 15 lên 35 triệu đô la. Chính phủ Bush muốn đứng ra lãnh đạo công cuộc cứu trợ và cứu người. Đến nay 12 chuyến phi cơ vận tải lớn của Hoa kỳ đã chở phẩm vật cứu trợ đến vùng bị nạn. Chính phủ Đức cũng đã nâng ngân sách cứu trợ từ 3 triệu lên 20 triệu Euro để tiếp tay tái xây dựng các vùng bị nạn.
    Từ Đức, tổ chức Cứu đói Thế giới (Welthungerhilfe) đã gia tăng ngân sách lên 500.000 Euro, một nửa số tiền này sẽ được dồn vào đảo Sri Lanka để đương đầu với tình hình vô cùng hỗn loạn tại phía Nam Sri Lanka. Welthungerhilfe đã thay khẩu hiệu ?zBánh mì thay vì pháo?o (được dùng từ trên 20 năm nay) bằng ?zGạo thay vì pháo?o.
    Cơ quan Trợ giúp Kĩ thuật Đức (Technisches Hilfswerk, THW) đã bắt đầu làm việc tại tỉnh Phuket ở Thái Lan. Tổ chức Hồng thập tự (HTT) Đức cho biết hàng ngàn nhân viên địa phương đã đem thực phẩm, lều trại, mền và thuốc men phân phát cho những người bị thương và người mất nhà cửa. HTT dự tính chương trình cứu trợ phải kéo dài đến 2 năm mới chấm dứt. Hiệp hội Hồng Thập tự và Trăng liềm Quốc tế (IFRC) kêu gọi dân chúng thế giới đóng góp 32,4 triệu Euro.
    Theo Điều hợp viên các Công tác Cứu trợ của LHQ, ông Jan Egeland, thì việc cứu trợ nạn hồng thuỷ ở ĐNA và Nam Á lần này là công cuộc cứu trợ qui mô nhất trong lịch sử LHQ. Chưa bao giờ có nhiều người thuộc nhiều quốc gia khác nhau lại bị nạn cùng một lúc như hiện nay. Chiến dịch cứu trợ sẽ tốn kém nhiều tỉ đô la cho nên ông kêu gọi các quốc gia trên thế giới nên tiếp tay giúp đỡ các nạn nhân. Hàng triệu người hiện bị các nạn dịch gây ra bởi sự tàn phá đe doạ. Ngân hàng thế giới hiện đang nghiên cứu khả năng huy động tiền bạc để giúp các vùng bị nạn.
    80.000 nạn nhân ở Đông Nam Á
    Con số người chết vì thiên tai ở ĐNA gia tăng mỗi ngày, tính đến ngày 29-12 đã lên đến 80.000 người. Riêng ở Nam Dương đã có 32.000 người chết và chính quyền phỏng đoán con số người chết tổng cộng là 45.000 người. Một nửa số này chết trong tỉnh Aceh của đảo Sumatra.
    Số người chết ở Sri Lanka là 22.000 và ở Ấn Độ là 17.000. Chương trình tin tức NDTV của Ấn loan tin rằng có thể các sắc dân bản địa ở tại 2 quần đảo Andamanen và Nikobaren của Ấn Độ đã bị xoá sạch. Như vậy đã có tổng cộng gần 80.000 người chết và trên một triệu người mất nhà cửa.
    Một số lớn hiện bị mất tích, trong số đó có nhiều công dân Đức. Ban giám đốc của một khách sạn trong vùng nghỉ mát Khao Lak ở Thái Lan, trong đó phần lớn khác là người Đức, cho biết rằng đã có 200 người chết. Bộ nội vụ Thái Lan loan báo đã nhận diện được 49 xác người Đức.
    Có 4 người Đức bị chết ở Sri Lanka. Một toán chuyên viên của Sở Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức hiện được đưa đến khu vực bị nạn để giúp các giới chức địa phương nhận diện người chết cả bằng phương pháp dùng nhiễm sắc thể ADN. Hãng máy bay Condor cho biết hiện đã đưa được khoảng 1.000 du khách Đức trở về nước.
    Cha được phép gặp con!
    Trong phiên xử ngày 29-12, Toà án Hiến pháp Liên bang đã quyết định cho một người đàn ông Thổ được quyền gặp con thường xuyên và gửi lời khiển trách đến toà án tiểu bang ở Naumburg là toà cấp dưới đã thụ lí hồ sơ này.
    Đây là một vụ kiện kéo dài nhiều năm trời với kết quả là người cha được quyền gặp con một cách hạn chế. Hiện người cha vẫn còn một đơn kiện khác nộp tại Toà án Hiến pháp Liên bang để đòi được quyền nuôi đứa con. Đối tượng tranh chấp là một đứa trẻ ngoại hôn sinh năm 1999. Một ngày sau khi đứa bé được sinh ra, người mẹ đã đem nó cho người khác làm con nuôi. Từ đó người cha đã kiện hết toà này đến toà khác để đòi quyền được nuôi và thăm đứa con, nhưng không được chấp nhận.
    Đến tháng 2-2004, Toà án Nhân quyền Âu Châu ở Strassburg đã quyết định rằng việc ngăn cấm này của các toà án Đức đã vi phạm Công ước về Nhân quyền Âu Châu. Sau đó Toà án Hiến pháp Liên bang cũng ra lệnh cho toà án Naumburg xử lại vụ này. Khi vụ án được chuyển qua toà Wittenberg xử, và sau khi toà này xử cho người cha được quyền thăm con thì ?" do đơn kiện của cha mẹ nuôi và người bảo hộ đứa bé ?" toà Naumburg lại quyết định cắt quyền thăm viếng của người cha.
    Toà án Hiến pháp Liên bang bây giờ cho rằng toà Naumburg không được quyền xử lại vụ án vì không có thẩm quyền tiếp nhận đơn khiếu tố. Đây là sự khiển trách nặng nhất đối với các toà cấp dưới.
    Bà Thổ được tiền nuôi con
    Trong phiên xử ngày 29-12, Toà án Hiến pháp Liên bang đã quyết định cho một người đàn bà Thổ được quyền nhận tiền nghỉ đẻ và chỉ trích rằng luật Đức đã kì thị trong vụ này.
    Toà án Hiến pháp Liên bang cho rằng tất cả mọi ngoại kiều đang sống ở Đức với một giấy phép thường trú hợp lệ đều được hưởng qui định cấp phát tiền nghỉ đẻ. Toà cũng quyết định rằng điều luật liên hệ trong Bộ luật về Tiền Nghỉ đẻ là vi hiến. Nguyên đơn là người đàn bà Thổ đã từng kiện nhiều lần và bị các toà án xã hội xử thua. Bà đã kiện một qui định có hiệu lực đến ngày 31-12-2000.
    Hiện nay những nhà làm luật Đức phải xem xét lại xét qui định tiếp nối theo qui định trước có vi hiến không. Như vậy phía nguyên đơn sẽ được lãnh tiền truy cấp, với điều kiện là bà có giấy phép làm việc. Theo luật, bà được hưởng một số tiền nghỉ đẻ không phụ thuộc vào mức thu nhập để có thể ở nhà nuôi con.
    Cần nói thêm rằng chính phủ Đức đang nghiên cứu việc trợ cấp nghỉ đẻ nhiều hơn cho những người có mức thu nhập cao để khuyến khích họ đẻ nhiều hơn. Tiền này gọi là tiền trợ cấp nghỉ đẻ dựa theo mức thu nhập, một mô thức áp dụng thành công ở Thuỵ Điển.
    Trong một phiên họp của nội các Đức hồi tháng 9-2004, thủ tướng Schröder (SPD) đã mời thủ tướng Thuỵ Điển Göran Persson đến để trình bày về mô thức này. Theo Persson thì nhờ đó mà sinh xuất ở Thuỵ Điển đã gia tăng, người cha dễ chấp nhận ở nhà nuôi con và người mẹ có nhiều cơ hội để tiếp tục công việc làm. Chính phủ Đức hiện đang tìm biện pháp để khuyến khích sinh đẻ, đặc biệt khuyến khích giới trí thức đẻ con để nâng cao khả năng học vấn theo khuyến cáo của cuộc nghiên cứu PISA.
    Đức là một quốc gia có sinh xuất thấp và dân số giảm. Theo thống kế năm nay thì dân số Đức vẫn giảm nhẹ. Hiện dân số Đức là 82,5 triệu, thua năm 2003 35.000 người. Số giảm này do số người di dân vào Đức ít hơn. Sự cách biệt giữa số sinh và số tử cũng giảm đi, chỉ có 700.000 người mới sinh so với 800.000 người chết.
    CDU thay tổng thư kí
    Vào ngày 22-12-2004, bà Merkel, chủ tịch đảng đối lập CDU của Đức, đã giới thiệu với báo chí dân biểu Kauder là tân tổng thư kí của đảng. Kauder hiện đang làm giám đốc điều hành công việc của khối dân biểu CDU và được đẩy ra thay dân biểu Laurenz Meyer đã từ chức vào buổi sáng cùng ngày vì bị tai tiếng quá nhiều trong một phanh phui vụ lãnh tiền của giới kĩ nghệ.
    Sau nhiều ngày bất đồng ý kiến nội bộ trầm trọng, các cơ sở đảng CDU đã tỏ ra hài lòng về quyết định này của bà Merkel. Những người lãnh đạo trong CDU cũng xem Kauder là một chọn lựa đúng vì Kauder hiểu rõ nhiều lãnh vực chuyên môn, hợp tác tốt với các dân biểu quốc hội, đang làm việc ăn ý với Merkel trong việc điều hành khối đảng và được lòng của các đảng viên cơ sở. Kauder được xem là một khuôn mặt đang lên của đảng CDU.
    Trong những ngày qua, các đảng bộ CDU ở 2 tiểu bang Nordrhein-Westfalen và Schleswig-Holstein, là 2 tiểu bang sắp có bầu cử trong năm 2005, đã gây áp lực lên chủ tịch Merkel để đòi thay thế ông Meyer vì họ sợ rằng nếu kéo dài vụ xì căng đan của Meyer quá lâu thì họ khó thắng cuộc bầu cử được.
    Meyer đã tuyên bố từ chức tổng thư kí đảng CDU vào sáng ngày 22-12. Lí do được Meyer nêu ra là việc làm của ông hiện đang gây khó khăn thêm cho đảng CDU và ông đã chịu đựng hết sức của mình trước những lời chỉ trích của dư luận. Ngay chính đảng bộ của CDU ở Nordrhein-Westfalen, là đơn vị bầu cử của Meyer, cũng mạnh mẽ chống lại mọi ý định giữ Meyer ở lại trong chức vụ tổng thư kí.
    Do đó tuyên bố trước đây của bà chủ tịch đảng Merkel rằng bà sẽ dành cho Meyer cơ hội chót đã bị chỉ trích kịch liệt. Các đảng bộ CDU ở cơ sở đã rất bất mãn vì Meyer chỉ chịu thú nhận dần dần sau khi ông bị báo chí khui những thu nhập không rõ ràng của ông. Họ cho rằng Meyer đã thiếu thẳng thắn với cả những người bạn của mình. Nhiều đảng viên CDU ở bang này đã trả lại thẻ đảng để phản đối.
  3. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Đức tích cực giúp nạn nhân Đông Nam Á
    Trong cuộc họp báo ngày thứ tư 29-12, thủ tướng Đức Schröder đã tuyên bố rằng Đức sẽ tham gia mạnh mẽ vào việc tái thiết các vùng bị sóng thần tàn phá ở Đông Nam Á (ĐNA).
    ^Schröder nói rằng đây là trận thiên tai nặng nề nhất từ trước đến nay và cho biết hiện đã có 26 người Đức bị chết và khoảng 1000 người Đức còn mất tích trong vùng bị thiên tai. Ông dự tính sẽ có hàng trăm công dân Đức bị chết.
    Hiện Đức đã gửi các toán cảnh sát hình sự liên bang đến ĐNA để tìm kiếm các du khách Đức. Schröder hiện không thể nói được con số người chết và kêu gọi báo chí Đức hãy tôn trọng gia đình các nạn nhân mà đừng phỏng đoán về con số người chết nữa.
    Chính phủ Đức hiện thành lập một ban cứu cấp để trả lời thân nhân của những người đang kẹt ở ĐNA. Máy bay của không lực Đức đã bay sang ĐNA để đưa công dân về Đức. Chính phủ cũng thuê bao nhiều chiếc máy bay chờ sẵn tại các phi trường trong vùng để đưa du khách Đức về.
    Schröder cho biết Đức sẽ đóng góp vào việc tái thiết các khu vực bị sóng thần tàn phá. Những biện pháp này sẽ được đem ra bàn thảo cùng với các quốc gia Âu Châu bạn, LHQ và Ngân hàng thế giới. Schröder sẽ cho nâng ngân sách giúp đỡ khẩn cấp lên 20 triệu Euro và cho rằng chỉ có LHQ mới có khả năng tìm giải pháp cho một thiên tai có sức tàn phá rộng lớn như vậy.
    Schröder tuyên bố sẽ vận động Hội nghị Các chủ nợ họp tại Paris vào tháng Giêng 2005 ngưng đòi nợ các quốc gia bị nạn trong một thời gian.
    Schröder kêu gọi dân Đức nên bỏ tiền để giúp đỡ các nạn nhân khắc phục hậu quả của thiên tai (xin xem danh sách các tổ chức cứu trợ). Ông ủng hộ lời kêu gọi của ngoại trưởng Fischer, rằng dân Đức năm nay hãy dùng tiền mua pháo đốt vào đêm Giao thừa để gửi cho các nạn nhân. Các vùng bị nạn hiện cần săn sóc y tế và nước sạch để uống. Quân đội Đức sẽ được đưa sang ĐNA để dựng trạm xá, xây dựng các dàn lọc nước trong thời gian tới.
    Báo Đức bình luận về hậu quả nạn hồng thuỷ
    Đề tài hồng thuỷ đã chiếm ngự các trang bình luận báo Đức trong những ngày qua, chủ yếu xoay quanh những bài học kinh nghiệm.
    Báo Süddeutsche Zeitung (SZ) ra ngày 29-12 đặt câu hỏi rằng liệu trong thời gian ngắn sắp tới, người ta có thiết lập được một hệ thống báo động rộng khắp vùng ĐNA và Nam Á để theo dõi những đợt sóng thần hay không. SZ cho rằng điều này là không tưởng trong tình hình kinh tế và chính trị hiện nay trong vùng.
    Vấn đề không phải là chỉ cần đặt các Sensor ở ngoài đại dương mà cần phải xây dựng được một mạng lưới thông tin dày đặc và có khả năng phản ứng nhanh và một hệ thống bảo vệ thiên tai chạy trơn tru từ trên xuống dưới. Hệ thống này chỉ có thể thực hiện được ở những quốc gia mà tiền vốn quốc gia cũng như của quốc tế chạy thông suốt đến tận những người nghèo nhất trong số những người nghèo khổ.
    Đây là điều không tưởng trong thế giới hiện nay. Khả thi hơn là sự gia tăng việc phòng ngừa tại các trung tâm du lịch lớn như ở Phuket và Malediven. Nếu không làm được việc này thì các du khách sẽ chạy sang các điểm du lịch khác, và điều này sẽ gây ra một thảm nạn khác.
    Báo Die Welt xem thiên tại xảy ra ở Nam Á hiện nay là cơ hội để LHQ chứng tỏ vai trò không thể thiếu vắng được của mình. Những yếu điểm để giải quyết về quân sự trong những vùng có xung đột đã trở thành lợi điểm của LHQ. Thay vì chủ nghĩa đơn phương LHQ có thể dùng chính sách ngoại giao, trợ giúp để giúp người dân tự cứu và hợp tác để giải quyết vấn đề. Với tính cách trợ giúp các quốc gia mà không cần để ý đến quốc gia này có độc tài hay dân chủ, LHQ đang có những lợi thế lớn lao. Nhiều người cho rằng LHQ đã chết nhưng bây giờ người ta cần đến nó hơn lúc nào hết.
    Báo Frankfurter Rundschau (FR) không đồng ý với thái độ tìm người để đổ trách nhiệm trong vụ động biển khủng khiếp vừa qua. FR cho rằng việc đổ thừa sẽ chẳng giúp được gì vì việc đã xảy ra. Vì các quốc gia liên hệ đã không đủ sức lo liệu trong thời gian không gặp thiên tai qua, thí dụ như không thiết lập được một hệ thống chăm sóc y tế và bảo vệ thiên tai, nên bây giờ các quốc gia giàu có phải giúp đỡ họ.
    Cần thiết hơn hết là việc thiết đặt một hệ thống báo động sớm Tsunami trên tất cả các đại dương. Không một quốc gia nào trên thế giới có thể một mình làm được việc này. Đây không là một vấn đề của một chính sách trợ giúp phát triển rộng lượng mà là vấn đề sống còn của nhân loại vì phần lớn quả địa cầu của chúng ta được phủ bởi nước.
    Báo Financial Times Deutschland (FND) xem thiên tai ở Nam Á là một sự kiện có thể đem lại những kết quả chính trị tốt. FND xem nạn hồng thuỷ ở Ấn độ dương là là đối tượng của một loại nội chính quốc tế. Dù còn nhiều thiếu sót nhưng những công tác cứu trợ đã chứng minh được sự tiến bộ của văn minh.
    Trước đây 100 năm những thông tin tương đối chính xác từ những khu vực bị nạn cần nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới đến tai các nước ngoài. Thời đó chưa có các cơ chế cứu trợ tư nhân, nhà nước hay quốc tế. Chỉ mời cách đây vài năm, các tổ chức cứu trợ còn gặp phải nhiều chống đối chính trị mà nay không còn nữa.
    Báo Leipziger Volkszeitung sợ rằng phẩm vật cứu trợ sẽ không đến tay các nạn nhân được, dù danh sách những quốc gia sẵn sàng giúp đỡ rất dài. Thí dụ ở Sri Lanka, nhiều vùng đất hiện nằm dưới quyền kiểm soát của ?zquân giải phóng?o người Tamil, hoặc vùng Bali ở Nam Dương hiện nằm trong vòng kềm toả của quân khủng bố sau vụ đánh bom vừa qua. Báo này cho rằng chỉ khi LHQ đứng ra bảo vệ cho những đoàn cứu trợ thì công tác cứu trợ mới có hiệu quả.
    Báo Rheinische Post công nhận hiện nay đang có một sự toàn cầu hoá về nhân đạo nhưng chỉ trích những khuyết điểm về trọng tâm cứu trợ. Báo này thí dụ tất cả các phẩm vật cứu trợ hiện được dồn về Sri Lanka và bỏ quên vùng vịnh Bengalen.
    Báo Rhein Neckar Zeitung qui trách rằng chính phủ của các quốc gia bị nạn cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong thiên tai vừa qua. Báo cho rằng người ta có thể tiết kiệm được nhiều nhân mạng nếu những quốc gia này không tham nhũng và độc tài. Thí dụ chính phủ Ấn Độ bỏ nhiều tiền cho các chương trình phát triển bom nguyên tử thay vì cho các dự án bảo vệ bờ biển. Mã lai là quốc gia tiến bộ về mặt kĩ thuật nhưng vẫn không có hệ thống báo động Tsunami, trong khi lại có nhiều thiên đường mua sắm.
    Chương trình giúp đỡ lớn nhất của LHQ
    Sau trận ?zđộng biển?o xảy ra ở ĐNA và Nam Á vừa qua, LHQ đã đứng ra kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới nên hào phóng cứu trợ những người bị nạn, những vùng bị nạn. Lời kêu gọi này đã huy động được sự trợ giúp liên quốc. Hàng trăm tổ chức quốc tế, hàng ngàn nhân viên cứu trợ đã được huy động đến vùng bị nạn, đem theo thực phẩm, thuốc men, các dụng cụ cứu nạn.
    Phía Hoa kỳ cho biết sẽ nâng số tiền trợ giúp khẩn cấp từ 15 lên 35 triệu đô la. Chính phủ Bush muốn đứng ra lãnh đạo công cuộc cứu trợ và cứu người. Đến nay 12 chuyến phi cơ vận tải lớn của Hoa kỳ đã chở phẩm vật cứu trợ đến vùng bị nạn. Chính phủ Đức cũng đã nâng ngân sách cứu trợ từ 3 triệu lên 20 triệu Euro để tiếp tay tái xây dựng các vùng bị nạn.
    Từ Đức, tổ chức Cứu đói Thế giới (Welthungerhilfe) đã gia tăng ngân sách lên 500.000 Euro, một nửa số tiền này sẽ được dồn vào đảo Sri Lanka để đương đầu với tình hình vô cùng hỗn loạn tại phía Nam Sri Lanka. Welthungerhilfe đã thay khẩu hiệu ?zBánh mì thay vì pháo?o (được dùng từ trên 20 năm nay) bằng ?zGạo thay vì pháo?o.
    Cơ quan Trợ giúp Kĩ thuật Đức (Technisches Hilfswerk, THW) đã bắt đầu làm việc tại tỉnh Phuket ở Thái Lan. Tổ chức Hồng thập tự (HTT) Đức cho biết hàng ngàn nhân viên địa phương đã đem thực phẩm, lều trại, mền và thuốc men phân phát cho những người bị thương và người mất nhà cửa. HTT dự tính chương trình cứu trợ phải kéo dài đến 2 năm mới chấm dứt. Hiệp hội Hồng Thập tự và Trăng liềm Quốc tế (IFRC) kêu gọi dân chúng thế giới đóng góp 32,4 triệu Euro.
    Theo Điều hợp viên các Công tác Cứu trợ của LHQ, ông Jan Egeland, thì việc cứu trợ nạn hồng thuỷ ở ĐNA và Nam Á lần này là công cuộc cứu trợ qui mô nhất trong lịch sử LHQ. Chưa bao giờ có nhiều người thuộc nhiều quốc gia khác nhau lại bị nạn cùng một lúc như hiện nay. Chiến dịch cứu trợ sẽ tốn kém nhiều tỉ đô la cho nên ông kêu gọi các quốc gia trên thế giới nên tiếp tay giúp đỡ các nạn nhân. Hàng triệu người hiện bị các nạn dịch gây ra bởi sự tàn phá đe doạ. Ngân hàng thế giới hiện đang nghiên cứu khả năng huy động tiền bạc để giúp các vùng bị nạn.
    80.000 nạn nhân ở Đông Nam Á
    Con số người chết vì thiên tai ở ĐNA gia tăng mỗi ngày, tính đến ngày 29-12 đã lên đến 80.000 người. Riêng ở Nam Dương đã có 32.000 người chết và chính quyền phỏng đoán con số người chết tổng cộng là 45.000 người. Một nửa số này chết trong tỉnh Aceh của đảo Sumatra.
    Số người chết ở Sri Lanka là 22.000 và ở Ấn Độ là 17.000. Chương trình tin tức NDTV của Ấn loan tin rằng có thể các sắc dân bản địa ở tại 2 quần đảo Andamanen và Nikobaren của Ấn Độ đã bị xoá sạch. Như vậy đã có tổng cộng gần 80.000 người chết và trên một triệu người mất nhà cửa.
    Một số lớn hiện bị mất tích, trong số đó có nhiều công dân Đức. Ban giám đốc của một khách sạn trong vùng nghỉ mát Khao Lak ở Thái Lan, trong đó phần lớn khác là người Đức, cho biết rằng đã có 200 người chết. Bộ nội vụ Thái Lan loan báo đã nhận diện được 49 xác người Đức.
    Có 4 người Đức bị chết ở Sri Lanka. Một toán chuyên viên của Sở Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức hiện được đưa đến khu vực bị nạn để giúp các giới chức địa phương nhận diện người chết cả bằng phương pháp dùng nhiễm sắc thể ADN. Hãng máy bay Condor cho biết hiện đã đưa được khoảng 1.000 du khách Đức trở về nước.
    Cha được phép gặp con!
    Trong phiên xử ngày 29-12, Toà án Hiến pháp Liên bang đã quyết định cho một người đàn ông Thổ được quyền gặp con thường xuyên và gửi lời khiển trách đến toà án tiểu bang ở Naumburg là toà cấp dưới đã thụ lí hồ sơ này.
    Đây là một vụ kiện kéo dài nhiều năm trời với kết quả là người cha được quyền gặp con một cách hạn chế. Hiện người cha vẫn còn một đơn kiện khác nộp tại Toà án Hiến pháp Liên bang để đòi được quyền nuôi đứa con. Đối tượng tranh chấp là một đứa trẻ ngoại hôn sinh năm 1999. Một ngày sau khi đứa bé được sinh ra, người mẹ đã đem nó cho người khác làm con nuôi. Từ đó người cha đã kiện hết toà này đến toà khác để đòi quyền được nuôi và thăm đứa con, nhưng không được chấp nhận.
    Đến tháng 2-2004, Toà án Nhân quyền Âu Châu ở Strassburg đã quyết định rằng việc ngăn cấm này của các toà án Đức đã vi phạm Công ước về Nhân quyền Âu Châu. Sau đó Toà án Hiến pháp Liên bang cũng ra lệnh cho toà án Naumburg xử lại vụ này. Khi vụ án được chuyển qua toà Wittenberg xử, và sau khi toà này xử cho người cha được quyền thăm con thì ?" do đơn kiện của cha mẹ nuôi và người bảo hộ đứa bé ?" toà Naumburg lại quyết định cắt quyền thăm viếng của người cha.
    Toà án Hiến pháp Liên bang bây giờ cho rằng toà Naumburg không được quyền xử lại vụ án vì không có thẩm quyền tiếp nhận đơn khiếu tố. Đây là sự khiển trách nặng nhất đối với các toà cấp dưới.
    Bà Thổ được tiền nuôi con
    Trong phiên xử ngày 29-12, Toà án Hiến pháp Liên bang đã quyết định cho một người đàn bà Thổ được quyền nhận tiền nghỉ đẻ và chỉ trích rằng luật Đức đã kì thị trong vụ này.
    Toà án Hiến pháp Liên bang cho rằng tất cả mọi ngoại kiều đang sống ở Đức với một giấy phép thường trú hợp lệ đều được hưởng qui định cấp phát tiền nghỉ đẻ. Toà cũng quyết định rằng điều luật liên hệ trong Bộ luật về Tiền Nghỉ đẻ là vi hiến. Nguyên đơn là người đàn bà Thổ đã từng kiện nhiều lần và bị các toà án xã hội xử thua. Bà đã kiện một qui định có hiệu lực đến ngày 31-12-2000.
    Hiện nay những nhà làm luật Đức phải xem xét lại xét qui định tiếp nối theo qui định trước có vi hiến không. Như vậy phía nguyên đơn sẽ được lãnh tiền truy cấp, với điều kiện là bà có giấy phép làm việc. Theo luật, bà được hưởng một số tiền nghỉ đẻ không phụ thuộc vào mức thu nhập để có thể ở nhà nuôi con.
    Cần nói thêm rằng chính phủ Đức đang nghiên cứu việc trợ cấp nghỉ đẻ nhiều hơn cho những người có mức thu nhập cao để khuyến khích họ đẻ nhiều hơn. Tiền này gọi là tiền trợ cấp nghỉ đẻ dựa theo mức thu nhập, một mô thức áp dụng thành công ở Thuỵ Điển.
    Trong một phiên họp của nội các Đức hồi tháng 9-2004, thủ tướng Schröder (SPD) đã mời thủ tướng Thuỵ Điển Göran Persson đến để trình bày về mô thức này. Theo Persson thì nhờ đó mà sinh xuất ở Thuỵ Điển đã gia tăng, người cha dễ chấp nhận ở nhà nuôi con và người mẹ có nhiều cơ hội để tiếp tục công việc làm. Chính phủ Đức hiện đang tìm biện pháp để khuyến khích sinh đẻ, đặc biệt khuyến khích giới trí thức đẻ con để nâng cao khả năng học vấn theo khuyến cáo của cuộc nghiên cứu PISA.
    Đức là một quốc gia có sinh xuất thấp và dân số giảm. Theo thống kế năm nay thì dân số Đức vẫn giảm nhẹ. Hiện dân số Đức là 82,5 triệu, thua năm 2003 35.000 người. Số giảm này do số người di dân vào Đức ít hơn. Sự cách biệt giữa số sinh và số tử cũng giảm đi, chỉ có 700.000 người mới sinh so với 800.000 người chết.
    CDU thay tổng thư kí
    Vào ngày 22-12-2004, bà Merkel, chủ tịch đảng đối lập CDU của Đức, đã giới thiệu với báo chí dân biểu Kauder là tân tổng thư kí của đảng. Kauder hiện đang làm giám đốc điều hành công việc của khối dân biểu CDU và được đẩy ra thay dân biểu Laurenz Meyer đã từ chức vào buổi sáng cùng ngày vì bị tai tiếng quá nhiều trong một phanh phui vụ lãnh tiền của giới kĩ nghệ.
    Sau nhiều ngày bất đồng ý kiến nội bộ trầm trọng, các cơ sở đảng CDU đã tỏ ra hài lòng về quyết định này của bà Merkel. Những người lãnh đạo trong CDU cũng xem Kauder là một chọn lựa đúng vì Kauder hiểu rõ nhiều lãnh vực chuyên môn, hợp tác tốt với các dân biểu quốc hội, đang làm việc ăn ý với Merkel trong việc điều hành khối đảng và được lòng của các đảng viên cơ sở. Kauder được xem là một khuôn mặt đang lên của đảng CDU.
    Trong những ngày qua, các đảng bộ CDU ở 2 tiểu bang Nordrhein-Westfalen và Schleswig-Holstein, là 2 tiểu bang sắp có bầu cử trong năm 2005, đã gây áp lực lên chủ tịch Merkel để đòi thay thế ông Meyer vì họ sợ rằng nếu kéo dài vụ xì căng đan của Meyer quá lâu thì họ khó thắng cuộc bầu cử được.
    Meyer đã tuyên bố từ chức tổng thư kí đảng CDU vào sáng ngày 22-12. Lí do được Meyer nêu ra là việc làm của ông hiện đang gây khó khăn thêm cho đảng CDU và ông đã chịu đựng hết sức của mình trước những lời chỉ trích của dư luận. Ngay chính đảng bộ của CDU ở Nordrhein-Westfalen, là đơn vị bầu cử của Meyer, cũng mạnh mẽ chống lại mọi ý định giữ Meyer ở lại trong chức vụ tổng thư kí.
    Do đó tuyên bố trước đây của bà chủ tịch đảng Merkel rằng bà sẽ dành cho Meyer cơ hội chót đã bị chỉ trích kịch liệt. Các đảng bộ CDU ở cơ sở đã rất bất mãn vì Meyer chỉ chịu thú nhận dần dần sau khi ông bị báo chí khui những thu nhập không rõ ràng của ông. Họ cho rằng Meyer đã thiếu thẳng thắn với cả những người bạn của mình. Nhiều đảng viên CDU ở bang này đã trả lại thẻ đảng để phản đối.
  4. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Lập cầu không vận cứu trợ Indonesien
    Tổ chức Cao uỷ tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) trong hôm 2-1 đã cho mở cầu không vận viện trợ cứu phẩm ngay tại Aceh vùng đảo Sumatra khu vực bị tàn phá nặng nề nhất tại Indonesien từ sau cơn hải chấn Tsunami diễn ra hôm 25-12 qua.
    Mục tiêu ưu tiên theo tổ chức này là sự tập trung cứu trợ tạm thời cho trên 100 ngàn người sống sót, tương đương 1/10 con số nạn nhân trong vùng bị thiệt hại mà theo trưởng cao uỷ UNHCR Ruud Lubbers thì chương trình chỉ mới bắt đầu trong nhiều đợt cứu trợ khẩn cấp hiện nay.
    Tại Sri Lanka, UNHCR cũng đã tiến hành đợt cứu trợ đầu tiên cho 20 ngàn người trong tổng số 700 ngàn nạn nhân cần cứu đói nhanh chóng trong nhiều tháng tới đây.
    Tại Đức, Thủ tướng Schroeder (SPD) cho là cần có sự viện trợ lâu dài cho các nước khu vực bị thiên tai. Các cường quốc kĩ nghệ theo ông nên gắn bó hỗ trợ trong sự tái thiết về sau.
    TT Pháp Chirac cũng đã đưa đề nghị lập các quân đoàn cứu trợ nhân đạo quốc tế trực thuộc Liên Hiệp Quốc dành ứng phó như trong trường hợp khẩn cứu thiên tai Tsunami. Ngoài ra một hệ thống cảnh báo để ngăn ngừa hiệu năng hơn theo Chirac cũng nên được lập ra.
    Cũng sau trận hải chấn tàn phá Tsunami, đề nghị từ chính giới Âu châu, trong đó có sự ngỏ ý từ Schroeder và Chirac, muốn xoá bớt nợ đối với các nước bị thiệt hại nặng nề theo Ngoại trưởng HK Colin Power đáng chú ý và cần cứu xét.
    Một phái đoàn cao cấp Mỹ do Power và Jeb Bush (thống đốc bang Florida và là anh TT HK Bush) sẽ sang thị sát các nước khu vực. HK cũng đã tăng 10 lần số tiền cứu trợ nạn nhân Tsunami từ 35 triệu lên 350 triệu USD
    Cho đến nay có trên 30 quốc gia và tổ chức quốc tế đã sẵn sàng chi viện gần 2 tỉ USD (1,5 tỉ Euro) dành cho sự cứu trợ nạn nhân và tái thiết về sau. Nhật Bản còn là nước đã viện trợ gần 500 triệu USD.
    Tsunami: LHQ đoán con số tử vong lên trên 150 ngàn người
    6 ngày sau cơn địa chấn Tsunami dưới lòng biển Ấn Độ dương có cường độ cao nhất từ 40 năm qua trong số các cơn địa chấn thế giới, ảnh hưởng trực tiếp tại vùng Nam và Đông Nam Á, tổng số thiệt hại về nhân mạng từ các nước khu vực (12 quốc gia) bị sóng cuốn tàn phá được ghi nhận đã lên trên 124 ngàn người. Cơ quan Liên Hiệp Quốc (LHQ) tuy nhiên đã lo ngại sĩ số còn cao trên 150 ngàn thay cho ước đoán hiện nay còn là 140 ngàn nạn nhân.
    Cao uỷ viên đặc trách chương trình cứu trợ LHQ, ông Jan Egeland báo trước là sẽ khó kiểm nhận được chính xác vì vô số ngư phủ đang trên biển và nhiều làng mạc ven bờ đã bị cơn sóng thần nhận chìm, cuốn phăng cùng nhiều ngàn người còn được cho là đang mất tích.
    Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), các cuộc cứu trợ quốc tế cho hàng triệu nạn nhân sống sót đang diễn ra khẩn trương tại các nước khu vực bị thiên tai. Khoảng 5 triệu người sau cơn hồng thuỷ đã rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.
    2 triệu nạn nhân đang cần được cứu đói, chẩn trị, cung cấp thuốc men và nước uống khẩn thiết nếu muốn tránh con số thương vong còn sẽ leo thang một cách nhanh chóng. Các toán cứu trợ cũng đã cảnh giác về tình trạng hàng trăm ngàn người sẽ bị dịch hạch đe doạ chung quanh điều kiện thiếu thốn y tế như hiện nay.
    Chính quyền nước Nam Dương (Indonesia) cho biết con số chính thức ghi nhận về thiệt mạng tại đây đã lên trên 80 ngàn vụ và ước đoán còn sẽ cao trên 100 ngàn nạn nhân sau các đợt vớt và tìm ra thi thể người chết trôi vạt vào bờ. Tại Sri Lanka và khu vực Malediven: 28 475 nạn nhân và trên 5 ngàn người mất tích. Indonesien và Sri Lanka là 2 nước khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cơn hải chấn Tsunami.
    Tại Ấn độ: 7736 người chết trong ước lượng lên đến 12000 người. Thái Lan -nơi có nhiều du khách quốc tế bị thiệt mạng- con số chính thức đã lên đến 4500 người. Tại tỉnh Phang Nga, phía bắc đảo du lịch nổi tiếng Phuket, xác nạn nhân tìm thấy đã lên đến 3689 người mà trong đó đã có đến 2027 là du khách từ các nước Tây phương. Các nước khác như Somalia: 200 nạn nhân; Birma: 90; Malediven: 73; Malaysia: 66; Tansania: 10; Bangladesch: 2
    Con số du khách Đức chết tại Đông Nam Á cũng đã lên đến 34 vụ và trên 1 ngàn trường hợp mất tích đã được ghi nhận. Cho đến nay cũng đã có 5400 du khách đã về lại. Theo bộ Ngoại giao Đức, sự kiểm nhận thi hài người chết tại đây đã rất khó khăn.
    Giáo hội Đức: sức con người có giới hạn ?
    Sau hậu quả tàn khốc từ cơn hải chấn Tsunami xảy ra tại Á châu , chủ tịch giáo hội Tin lành Đức (EKD) Wolfgang Huber đã kêu gọi con người nên nhận diện và khiêm tốn hơn trước sức mạnh thiên nhiên. Chủ tịch Hội đồng giám mục Thiên chúa Đức Karl Lehmann cũng đã có nhận xét tương tự.
    Trong giảng từ đầu năm tại Berliner Dom, ông Huber cho là hệ quả này cũng đã cho thấy khả năng giới hạn của nhân loại và con người cũng đã được nhắc nhở là sự ngự trị thiên nhiên của họ cũng không thể bao trùm tất cả.
    Tại Á châu, nơi xảy ra biến cố này, không phải uy quyền của thượng đế mà mà một thứ cảm giác toàn quyền của nhân loại văn minh đã bị chặn lại và điều này buộc người ta nên có thái độ tương nhượng trước thiên nhiên nhiều hơn.
    Một nền an ninh hoàn toàn sẽ không hề có được. Nhưng theo Huber, người ta có thể và đủ khả năng báo động sớm về sức tàn phá của các cơn sóng thần hải chấn như Tsunamis.
    Một hệ thống báo nguy như thế đã được thiết lập trong vùng biển Thái Bình dương mà tại sao không làm được trong Ấn Độ dương. Điều này còn cho thấy, tương quan sống đã không bình đẳng trên cùng quả địa cầu này.
    Tại Mainz, Hồng y Lehmann nhận xét là thiên tai cũng đã làm rõ rệt là con người không là kẻ ngự trị thế giới. Cuộc khủng hoảng còn sẽ đưa tới một lối suy nghiệm mới về trách nhiệm toàn cầu.
    Du khách Đức bị chê trách
    Con số người Đức ở lại tiếp tục tận hưởng màn du lịch phè phỡn sau cảnh tượng thiên tai Tsunami làm thiệt mạng cho trên 140 ngàn người trong vùng Nam và Đông nam á, đã bị chỉ trích là một gánh nặng cho các phái đoàn cứu trợ quốc tế.
    Tại Đức, tổ hợp các văn phòng bán vé và tổ chức du lịch đã kêu gọi giới du khách Đức còn nghỉ mát trong vùng nên vì tôn trọng nạn nhân cũng như sự cứu cấp khẩn trương tại chỗ hiện nay, nên sớm về lại.
    Phát ngôn Tobias Juengert thuộc tổ hợp các văn phòng du lịch Đức cho là sự giận dữ đã hợp lí đối với du khách còn lảng vảng ở lại thụ hưởng trước 140 ngàn xác chết. Trong vùng nghỉ mát không trực tiếp bị thiệt hại từ cơn hải chấn thì trước hết người ta cũng không có lí do phải di tản.
    Nhưng tại chỗ tang tóc xảy ra mà du khách Đức còn muốn được phục vụ trong các Hotels thì thái độ đã có sự sai sót. Nơi đây cũng không còn gì xót lại không khí nghỉ hè một cách thoải mái. Sự hiện diện của họ đôi khi còn là sự cản trở và là gánh nặng cho các phái đoàn cứu trợ mà người ta không còn hơi sức đâu để phải lo lắng tới đám người du lịch này!
    EU: Luxemburg nhận quyền chủ tịch luân lưu
    Từ 1-1-2005, Luxemburg là nước sẽ đảm nhận ghế điều hành luân lưu trong 6 tháng cho khối Liên Âu (EU-Ratspraesidentschaft). Thủ tướng Jean-Claude Juncker kiêm bộ trưởng Tài chính nước này cùng lúc bên cạnh nhiệm sở mới là chủ tịch hội đồng cố vấn EU, đồng thời còn sẽ là vị trưởng ban tổ Eurogruppe nhận trách nhiệm về chính sách kinh tế-tài chính cho EU trong 6 tháng tới đây.
    Trong nhiệm kì hiện nay, biện pháp cải tổ lại qui ước về ổn định và tăng triển kinh tế cho nước thành viên có chung đồng Euro (Stabilitaetspakt) sẽ được tiến hành kết thúc. Các điều lệ gàn buộc theo qui ước ổn định này sẽ được thay đổi một cách co giãn hơn theo yêu sách từ chính quyền Đức, là nước do khủng hoảng và chậm tăng triển kinh tế trong 2-3 năm liên tục đã vi phạm điều lệ qui định.
    Juncker cũng sẽ phải tìm ra sự đồng thuận về kế hoạch tài chính cho EU trong các năm 2007-2013. Hậu quả từ cơn hải chấn Tsunami tại Nam Á còn là đề mục cần được giải quyết từ chính giới EU.
    SPD kêu gọi bớt giờ lao động thặng dư
    Chủ tịch đảng Xã hội Đức (SPD) đương quyền tại Berlin Franz Muentefering hôm 1-1 mới đây đã lên tiếng kêu gọi phe chủ nhân nước Đức nên bớt giờ lao động thặng dư (Ueberstunden) và thay vào đó nên nhận thêm người lao động mới trong các xí nghiệp.
    Ông cho là ngay trong năm mới 2005, tất cả sẽ cần nhiều can đảm hơn cho sự đầu tư mà hiện nay tại Đức ?zchúng ta làm việc thặng dư ở mức độ cả triệu công việc làm?o có thể dành cho người khác.
    Trong phỏng vấn báo ?zWams?o (Welt am Sonntag), Muentefering cho là ?zmột vài trăm ngàn giờ làm thêm như thế có thể bớt đi và điều này sẽ mang lại lợi ích?o. Số giờ lao động bình quân tại phía Tây từ lâu đã nhiều hơn 40 tiếng/tuần và miền Đông cũng đã cao hơn 42 tiếng/tuần (theo qui ước trung bình còn từ 35-38 giờ/tuần).
    Nước Đức theo ông đã không thiếu việc làm nhưng sự tận dụng nhân lực tuy nhiên đã không đúng chỗ. Điều khó thể hiểu nổi là trước con số thất nghiệp cao mà ?zchúng ta vẫn phải nhận vào 20 ngàn nhân viên phục vụ y tế từ các nước khác?o và ?znạn làm chui lên 18% tổng sản lượng quốc gia, qua mặt thuế khoá nhà nước và bảo hiểm xã hội?o cũng còn đang diễn ra, con theo nhận xét từ Muentefering.
    Việc làm có được trên nước Đức phải để cho những ai sinh sống tại đây đảm nhận. Dù đó là việc nhổ măng, hái táo, v.v?Thực hiện được điều này theo chủ tịch SPD, thì mục tiêu phân nửa hoá con số người thất nghiệp hiện nay như chủ trương từ bộ trưởng Kinh tế-Lao động Đức Wolfgang Clement (SPD) đưa ra sẽ có thể đạt được.
    Không thể chờ đợi nhiều nơi Hartz IV
    Giám đốc Tổng cục Lao động liên bang Đức BA (Bundesagentur fuer Arbeit) Frank-Juergen Weise cho hay sẽ không chờ đợi có nhanh được các dấu hiệu thay đổi tốt hơn trên thị trường nhân dụng ngay sau khi áp dụng đạo luật cải tổ Hartz đợt IV mới vào đầu năm 2005 trở đi. BA theo Weise trước hết sẽ còn phải thu thập kinh nghiệm nhiều hơn là chờ đợi giảm đi nạn thất nghiệp.
    Cho năm 2005, sĩ số người thất nghiệp theo ông cũng sẽ giữ nguyên tình trạng hiện nay. Về cấu trúc giải quyết, các ty sở lao động địa phương tuy nhiên sẽ có nhiều điều kiện tốt hơn để tạo cơ hội cho thành phần người thất nghiệp lâu năm trở lại đời sống lao động cũng như chăm lo tận tình hơn cho những ai trong tình trạng thất thoát việc làm.
    Cũng theo Weise, cho dù có trước các biện pháp đối phó trong chính sách cải tổ, giải pháp cũng không thể đi từ cách phân tích sẽ từng li đạo luật Hartz IV để giải quyết , mà nền kinh tế cần được tăng triển cũng như tạo thêm việc làm mới trên nước Đức và điều này phải xuất phát từ phe kinh tế.
    Trong năm 2005, các trung tâm giới thiệu việc làm còn sẽ phải cải tổ hình thức để cho đến cuối năm tất cả 180 văn phòng như thế sẽ biến thành các trung tâm phục vụ hiệu năng cho sự môi giới. Cho đến nay BA cũng chỉ đưa ra thể thức phục vụ chăm sóc tại 18 vị trí trung tâm trên nước Đức.

  5. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Lập cầu không vận cứu trợ Indonesien
    Tổ chức Cao uỷ tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) trong hôm 2-1 đã cho mở cầu không vận viện trợ cứu phẩm ngay tại Aceh vùng đảo Sumatra khu vực bị tàn phá nặng nề nhất tại Indonesien từ sau cơn hải chấn Tsunami diễn ra hôm 25-12 qua.
    Mục tiêu ưu tiên theo tổ chức này là sự tập trung cứu trợ tạm thời cho trên 100 ngàn người sống sót, tương đương 1/10 con số nạn nhân trong vùng bị thiệt hại mà theo trưởng cao uỷ UNHCR Ruud Lubbers thì chương trình chỉ mới bắt đầu trong nhiều đợt cứu trợ khẩn cấp hiện nay.
    Tại Sri Lanka, UNHCR cũng đã tiến hành đợt cứu trợ đầu tiên cho 20 ngàn người trong tổng số 700 ngàn nạn nhân cần cứu đói nhanh chóng trong nhiều tháng tới đây.
    Tại Đức, Thủ tướng Schroeder (SPD) cho là cần có sự viện trợ lâu dài cho các nước khu vực bị thiên tai. Các cường quốc kĩ nghệ theo ông nên gắn bó hỗ trợ trong sự tái thiết về sau.
    TT Pháp Chirac cũng đã đưa đề nghị lập các quân đoàn cứu trợ nhân đạo quốc tế trực thuộc Liên Hiệp Quốc dành ứng phó như trong trường hợp khẩn cứu thiên tai Tsunami. Ngoài ra một hệ thống cảnh báo để ngăn ngừa hiệu năng hơn theo Chirac cũng nên được lập ra.
    Cũng sau trận hải chấn tàn phá Tsunami, đề nghị từ chính giới Âu châu, trong đó có sự ngỏ ý từ Schroeder và Chirac, muốn xoá bớt nợ đối với các nước bị thiệt hại nặng nề theo Ngoại trưởng HK Colin Power đáng chú ý và cần cứu xét.
    Một phái đoàn cao cấp Mỹ do Power và Jeb Bush (thống đốc bang Florida và là anh TT HK Bush) sẽ sang thị sát các nước khu vực. HK cũng đã tăng 10 lần số tiền cứu trợ nạn nhân Tsunami từ 35 triệu lên 350 triệu USD
    Cho đến nay có trên 30 quốc gia và tổ chức quốc tế đã sẵn sàng chi viện gần 2 tỉ USD (1,5 tỉ Euro) dành cho sự cứu trợ nạn nhân và tái thiết về sau. Nhật Bản còn là nước đã viện trợ gần 500 triệu USD.
    Tsunami: LHQ đoán con số tử vong lên trên 150 ngàn người
    6 ngày sau cơn địa chấn Tsunami dưới lòng biển Ấn Độ dương có cường độ cao nhất từ 40 năm qua trong số các cơn địa chấn thế giới, ảnh hưởng trực tiếp tại vùng Nam và Đông Nam Á, tổng số thiệt hại về nhân mạng từ các nước khu vực (12 quốc gia) bị sóng cuốn tàn phá được ghi nhận đã lên trên 124 ngàn người. Cơ quan Liên Hiệp Quốc (LHQ) tuy nhiên đã lo ngại sĩ số còn cao trên 150 ngàn thay cho ước đoán hiện nay còn là 140 ngàn nạn nhân.
    Cao uỷ viên đặc trách chương trình cứu trợ LHQ, ông Jan Egeland báo trước là sẽ khó kiểm nhận được chính xác vì vô số ngư phủ đang trên biển và nhiều làng mạc ven bờ đã bị cơn sóng thần nhận chìm, cuốn phăng cùng nhiều ngàn người còn được cho là đang mất tích.
    Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), các cuộc cứu trợ quốc tế cho hàng triệu nạn nhân sống sót đang diễn ra khẩn trương tại các nước khu vực bị thiên tai. Khoảng 5 triệu người sau cơn hồng thuỷ đã rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.
    2 triệu nạn nhân đang cần được cứu đói, chẩn trị, cung cấp thuốc men và nước uống khẩn thiết nếu muốn tránh con số thương vong còn sẽ leo thang một cách nhanh chóng. Các toán cứu trợ cũng đã cảnh giác về tình trạng hàng trăm ngàn người sẽ bị dịch hạch đe doạ chung quanh điều kiện thiếu thốn y tế như hiện nay.
    Chính quyền nước Nam Dương (Indonesia) cho biết con số chính thức ghi nhận về thiệt mạng tại đây đã lên trên 80 ngàn vụ và ước đoán còn sẽ cao trên 100 ngàn nạn nhân sau các đợt vớt và tìm ra thi thể người chết trôi vạt vào bờ. Tại Sri Lanka và khu vực Malediven: 28 475 nạn nhân và trên 5 ngàn người mất tích. Indonesien và Sri Lanka là 2 nước khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cơn hải chấn Tsunami.
    Tại Ấn độ: 7736 người chết trong ước lượng lên đến 12000 người. Thái Lan -nơi có nhiều du khách quốc tế bị thiệt mạng- con số chính thức đã lên đến 4500 người. Tại tỉnh Phang Nga, phía bắc đảo du lịch nổi tiếng Phuket, xác nạn nhân tìm thấy đã lên đến 3689 người mà trong đó đã có đến 2027 là du khách từ các nước Tây phương. Các nước khác như Somalia: 200 nạn nhân; Birma: 90; Malediven: 73; Malaysia: 66; Tansania: 10; Bangladesch: 2
    Con số du khách Đức chết tại Đông Nam Á cũng đã lên đến 34 vụ và trên 1 ngàn trường hợp mất tích đã được ghi nhận. Cho đến nay cũng đã có 5400 du khách đã về lại. Theo bộ Ngoại giao Đức, sự kiểm nhận thi hài người chết tại đây đã rất khó khăn.
    Giáo hội Đức: sức con người có giới hạn ?
    Sau hậu quả tàn khốc từ cơn hải chấn Tsunami xảy ra tại Á châu , chủ tịch giáo hội Tin lành Đức (EKD) Wolfgang Huber đã kêu gọi con người nên nhận diện và khiêm tốn hơn trước sức mạnh thiên nhiên. Chủ tịch Hội đồng giám mục Thiên chúa Đức Karl Lehmann cũng đã có nhận xét tương tự.
    Trong giảng từ đầu năm tại Berliner Dom, ông Huber cho là hệ quả này cũng đã cho thấy khả năng giới hạn của nhân loại và con người cũng đã được nhắc nhở là sự ngự trị thiên nhiên của họ cũng không thể bao trùm tất cả.
    Tại Á châu, nơi xảy ra biến cố này, không phải uy quyền của thượng đế mà mà một thứ cảm giác toàn quyền của nhân loại văn minh đã bị chặn lại và điều này buộc người ta nên có thái độ tương nhượng trước thiên nhiên nhiều hơn.
    Một nền an ninh hoàn toàn sẽ không hề có được. Nhưng theo Huber, người ta có thể và đủ khả năng báo động sớm về sức tàn phá của các cơn sóng thần hải chấn như Tsunamis.
    Một hệ thống báo nguy như thế đã được thiết lập trong vùng biển Thái Bình dương mà tại sao không làm được trong Ấn Độ dương. Điều này còn cho thấy, tương quan sống đã không bình đẳng trên cùng quả địa cầu này.
    Tại Mainz, Hồng y Lehmann nhận xét là thiên tai cũng đã làm rõ rệt là con người không là kẻ ngự trị thế giới. Cuộc khủng hoảng còn sẽ đưa tới một lối suy nghiệm mới về trách nhiệm toàn cầu.
    Du khách Đức bị chê trách
    Con số người Đức ở lại tiếp tục tận hưởng màn du lịch phè phỡn sau cảnh tượng thiên tai Tsunami làm thiệt mạng cho trên 140 ngàn người trong vùng Nam và Đông nam á, đã bị chỉ trích là một gánh nặng cho các phái đoàn cứu trợ quốc tế.
    Tại Đức, tổ hợp các văn phòng bán vé và tổ chức du lịch đã kêu gọi giới du khách Đức còn nghỉ mát trong vùng nên vì tôn trọng nạn nhân cũng như sự cứu cấp khẩn trương tại chỗ hiện nay, nên sớm về lại.
    Phát ngôn Tobias Juengert thuộc tổ hợp các văn phòng du lịch Đức cho là sự giận dữ đã hợp lí đối với du khách còn lảng vảng ở lại thụ hưởng trước 140 ngàn xác chết. Trong vùng nghỉ mát không trực tiếp bị thiệt hại từ cơn hải chấn thì trước hết người ta cũng không có lí do phải di tản.
    Nhưng tại chỗ tang tóc xảy ra mà du khách Đức còn muốn được phục vụ trong các Hotels thì thái độ đã có sự sai sót. Nơi đây cũng không còn gì xót lại không khí nghỉ hè một cách thoải mái. Sự hiện diện của họ đôi khi còn là sự cản trở và là gánh nặng cho các phái đoàn cứu trợ mà người ta không còn hơi sức đâu để phải lo lắng tới đám người du lịch này!
    EU: Luxemburg nhận quyền chủ tịch luân lưu
    Từ 1-1-2005, Luxemburg là nước sẽ đảm nhận ghế điều hành luân lưu trong 6 tháng cho khối Liên Âu (EU-Ratspraesidentschaft). Thủ tướng Jean-Claude Juncker kiêm bộ trưởng Tài chính nước này cùng lúc bên cạnh nhiệm sở mới là chủ tịch hội đồng cố vấn EU, đồng thời còn sẽ là vị trưởng ban tổ Eurogruppe nhận trách nhiệm về chính sách kinh tế-tài chính cho EU trong 6 tháng tới đây.
    Trong nhiệm kì hiện nay, biện pháp cải tổ lại qui ước về ổn định và tăng triển kinh tế cho nước thành viên có chung đồng Euro (Stabilitaetspakt) sẽ được tiến hành kết thúc. Các điều lệ gàn buộc theo qui ước ổn định này sẽ được thay đổi một cách co giãn hơn theo yêu sách từ chính quyền Đức, là nước do khủng hoảng và chậm tăng triển kinh tế trong 2-3 năm liên tục đã vi phạm điều lệ qui định.
    Juncker cũng sẽ phải tìm ra sự đồng thuận về kế hoạch tài chính cho EU trong các năm 2007-2013. Hậu quả từ cơn hải chấn Tsunami tại Nam Á còn là đề mục cần được giải quyết từ chính giới EU.
    SPD kêu gọi bớt giờ lao động thặng dư
    Chủ tịch đảng Xã hội Đức (SPD) đương quyền tại Berlin Franz Muentefering hôm 1-1 mới đây đã lên tiếng kêu gọi phe chủ nhân nước Đức nên bớt giờ lao động thặng dư (Ueberstunden) và thay vào đó nên nhận thêm người lao động mới trong các xí nghiệp.
    Ông cho là ngay trong năm mới 2005, tất cả sẽ cần nhiều can đảm hơn cho sự đầu tư mà hiện nay tại Đức ?zchúng ta làm việc thặng dư ở mức độ cả triệu công việc làm?o có thể dành cho người khác.
    Trong phỏng vấn báo ?zWams?o (Welt am Sonntag), Muentefering cho là ?zmột vài trăm ngàn giờ làm thêm như thế có thể bớt đi và điều này sẽ mang lại lợi ích?o. Số giờ lao động bình quân tại phía Tây từ lâu đã nhiều hơn 40 tiếng/tuần và miền Đông cũng đã cao hơn 42 tiếng/tuần (theo qui ước trung bình còn từ 35-38 giờ/tuần).
    Nước Đức theo ông đã không thiếu việc làm nhưng sự tận dụng nhân lực tuy nhiên đã không đúng chỗ. Điều khó thể hiểu nổi là trước con số thất nghiệp cao mà ?zchúng ta vẫn phải nhận vào 20 ngàn nhân viên phục vụ y tế từ các nước khác?o và ?znạn làm chui lên 18% tổng sản lượng quốc gia, qua mặt thuế khoá nhà nước và bảo hiểm xã hội?o cũng còn đang diễn ra, con theo nhận xét từ Muentefering.
    Việc làm có được trên nước Đức phải để cho những ai sinh sống tại đây đảm nhận. Dù đó là việc nhổ măng, hái táo, v.v?Thực hiện được điều này theo chủ tịch SPD, thì mục tiêu phân nửa hoá con số người thất nghiệp hiện nay như chủ trương từ bộ trưởng Kinh tế-Lao động Đức Wolfgang Clement (SPD) đưa ra sẽ có thể đạt được.
    Không thể chờ đợi nhiều nơi Hartz IV
    Giám đốc Tổng cục Lao động liên bang Đức BA (Bundesagentur fuer Arbeit) Frank-Juergen Weise cho hay sẽ không chờ đợi có nhanh được các dấu hiệu thay đổi tốt hơn trên thị trường nhân dụng ngay sau khi áp dụng đạo luật cải tổ Hartz đợt IV mới vào đầu năm 2005 trở đi. BA theo Weise trước hết sẽ còn phải thu thập kinh nghiệm nhiều hơn là chờ đợi giảm đi nạn thất nghiệp.
    Cho năm 2005, sĩ số người thất nghiệp theo ông cũng sẽ giữ nguyên tình trạng hiện nay. Về cấu trúc giải quyết, các ty sở lao động địa phương tuy nhiên sẽ có nhiều điều kiện tốt hơn để tạo cơ hội cho thành phần người thất nghiệp lâu năm trở lại đời sống lao động cũng như chăm lo tận tình hơn cho những ai trong tình trạng thất thoát việc làm.
    Cũng theo Weise, cho dù có trước các biện pháp đối phó trong chính sách cải tổ, giải pháp cũng không thể đi từ cách phân tích sẽ từng li đạo luật Hartz IV để giải quyết , mà nền kinh tế cần được tăng triển cũng như tạo thêm việc làm mới trên nước Đức và điều này phải xuất phát từ phe kinh tế.
    Trong năm 2005, các trung tâm giới thiệu việc làm còn sẽ phải cải tổ hình thức để cho đến cuối năm tất cả 180 văn phòng như thế sẽ biến thành các trung tâm phục vụ hiệu năng cho sự môi giới. Cho đến nay BA cũng chỉ đưa ra thể thức phục vụ chăm sóc tại 18 vị trí trung tâm trên nước Đức.

  6. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Thép/Thất nghiệp
    Trong khi sản lượng thép của Đức có thể tăng lên mức kỷ lục 47 triệu tấn năm 2005, so với mức tương ứng 46,5 triệu tấn năm 2004, nhờ nhu cầu thế giới gia tăng, thì tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 12/04 cũng tăng 173.000 người so với tháng trước đó lên 4,43 triệu người, mức cao nhất kể từ năm 1997.
    Thất nghiệp phải đi canh... toi-lét
    Những người thất nghiệp ở Đức sẽ được đưa đến các trường học để canh giữ các nhà vệ sinh. Họ sẽ được trả tiền để giữ cho các bức tường trong toi-lét không bị vẽ bậy bởi các học sinh. Thế nhưng quyết định này đã gây ra làn sóng phẫn nộ, nhiều người thất nghiệp nói "thà chết đói còn hơn...".
    Chương trình cứu trợ này được nghị sỹ Antje Bothe, thành viên đảng Liên minh Dân chủ Công giáo ở Đức nhận xét là... thật "tuyệt vời". Theo ông Bothe, đi canh toi-lét sẽ giúp những người thất nghiệp cảm thấy là họ đang có việc làm mới.
    Cộng với trợ cấp thất nghiệp, mỗi "vệ sỹ toi-lét" sẽ được trả thêm 1 Euro một giờ. Nhiều trường học ở Đức đã đồng ý với chương trình này, và nó sẽ bắt đầu hoạt động thử trong tháng 12/2004.
    Trong khi đó, các thành viên của Hiệp hội Công dân Frankfurt đã chỉ trích dữ dội "ý tưởng kỳ quặc" này. Theo họ, bị ép người khác đi canh nhà vệ sinh là một hành vi bôi nhọ nhân phẩm, hạ thấp giá trị con người.
    Thậm chí, Hiệp hội này còn so sánh nó chẳng khác gì "buộc người Do Thái phải mặc áo có in chữ thập ngoặc của Đức quốc xã".

    Đức sẽ bỏ tiền lập hệ thống báo động sóng thần
    Đại sứ Đức tại LHQ Pleuger tuyên bố vào ngày 5-1 rằng Đức hiện sẵn sàng tham gia xây dựng hệ thống báo động sóng thần ở Đông Nam Á, nhưng trước mắt sẽ tập trung để cứu trợ các nạn nhân. Hiện nay họ rất cần thức ăn, thuốc men và chỗ ở.
    Như vậy một phần tiền trong số nửa tỉ Euro mà chính phủ Đức hứa trợ giúp vùng bị nạn sẽ được dùng vào việc xây dựng hệ thống này. Các chuyên viên LHQ dự đoán chi phí lên đến từ 5 đến 10 triệu. Pleuger nói rằng đây là một hệ thống báo động đơn giản được đặt tại Ấn Độ Dương.
    Hai nước hiện có nhiều kinh nghiệm với việc báo động sóng thần Tsunami trong Thái Bình Dương là Hoa kỳ và Nhật bản có thể truyền kinh nghiệm của họ sang vùng Ấn Độ Dương. Theo Pleuger, Đức cũng sẽ hỗ trợ các chương trình cứu trợ của LHQ trị giá 2 tỉ đô la.
    Pleuger cho rằng muốn cho số tiền này không bị dùng vô tội vạ và hoang phí thì LHQ sẽ cử ra một điều hợp viên để bảo đảm rằng chỗ nào cần bao nhiêu thì sẽ nhận được đúng bấy nhiêu tiền.
    Đức giúp 500 triệu Euro cho vùng thiên tai
    Trong buổi họp báo vào ngày 5-1, thủ tướng Đức Schröder tuyên bố rằng chính phủ sẽ bỏ ra nhiều tiền hơn - cụ thể là 500 triệu Euro - để giúp đỡ vùng thiên tại tại Nam Á, đặc biệt là Nam Dương và Sri Lanka.
    Như vậy Đức hiện đứng thứ nhì trên danh sách những nước hào phóng giúp đỡ các nạn nhân của sóng thần. Đứng đầu là Úc với 580 triệu Euro. Đứng thứ ba là Nhật với 367 triệu, thứ tư là Hoa kỳ với 256 triệu Euro. Anh hứa giúp 106 triệu. Cần nhắc lại rằng Đức đã bỏ 20 triệu Euro vào quỹ cứu trợ chung của EU.
    Theo Schröder, số tiền dùng cho cứu trợ khẩn cấp sẽ được trích ra từ ngân sách năm nay. Số tiền còn lại sẽ được lấy ra từ các ngân sách tương ứng với các năm sau nhưng chính phủ sẽ không mượn thêm nợ. Những số tiền này sẽ được tiêu trong vòng từ 3 đến 5 năm, nghĩa là cho những dự án trung hạn và dài hạn.
    Theo Schröder, việc cứu trợ khẩn cấp vẫn được tiếp tục. Các tổ chức cứu trợ nhân đạo, quân đội Đức và cơ quan Trợ giúp Kĩ thuật Đức sẽ tiếp tục hiện diện trong vùng bị nạn. Schröder cũng cám ơn nhân dân Đức đã bỏ ra 150 triệu trong hơn một tuần qua để cứu trợ Nam Á. Đây là số tiền quyên góp từ nhân dân lớn nhất trên thế giới.
    Schröder hi vọng rằng tinh thần giúp đỡ tích cực của thế giới sẽ giúp các phe phái kình địch với nhau trong vùng nhiều xung đột này thí dụ Nam Dương và Sri Lanka suy nghĩ lại thái độ của mình.
    Phong trào kết nghĩa huynh đệ với các vùng bị nạn
    Đáp ứng lời kêu gọi của thủ tướng Đức Schröder hồi Tết Tây 2005, nhiều tiểu bang và thành phố Đức đã đồng ý kết nghĩa với các vùng bị nạn. Ông Von Beust, Thống đốc bang Hamburg, tuyên bố trong ngày 5-12 rằng bang Hamburg hiện sẵn sàng nhận bảo trợ.
    Trong lá thư gửi Schröder, Von Beust đề nghị thành lập một trung tâm điều hợp việc giúp đỡ trên bình diện nước Đức và Âu Châu. Theo von Beust, chính phủ liên bang phải đứng ra chia vùng trách nhiệm và đặt ra những lề luật cho việc giúp đỡ được hữu hiệu.
    Bang Berlin cũng đòi chính phủ liên bang phải thành lập một trung tâm điều hợp để giúp cho các tiểu bang chuẩn bị và phối hợp tốt việc kết nghĩa. Từ 1994 thành phố Berlin đã kết nghĩa với thủ đô Jakarta cho nên Berlin xem việc giúp đỡ Nam Dương là một nhiệm vụ tự nhiên.
    Thành phố München sẽ giúp đỡ thành phố Batticaloa ở Sri Lanka và đã để riêng 250.000 Euro để giúp một dự án tái thiết ở đó. München sẽ gửi ngay nhân viên y tế và phòng chống thiên tai đến Sri Lanka. Trong dài hạn München sẽ giúp tìm người bảo trợ cho vài trăm trẻ em bị mồ côi toàn phần hay bán phần cha mẹ ở Batticaloa.
    Thành phố Leipzig hiện đã cử người sang vùng bị nạn để nghiên cứu tình hình và đến cuối tuần sẽ quyết định về mục tiêu cứu trợ. Leipzip định sẽ hợp tác với THW để tổ chức cứu trợ bằng phẩm vật, thí dụ như một dàn lọc nước hoặc một máy phát điện. Sau đó Leipzig sẽ quyết định về vấn đề ?zkết nghĩa?o.
    Bà Bärbel Dieckmann, thị trưởng thành phố Bonn, đề nghị các thành phố nên hợp tác với các tổ chức cứu trợ để chọn các thành phố kết nghĩa. Qua đề nghị của tổ chức Cứu đói Thế giới, Bonn đã kết nghĩa với vùng Cuddalore ở Nam Ấn. Trong những tháng tới dân Bonn sẽ quyên tiền ở các trường học, vườn trẻ, xí nghiệp và các buổi lễ hoá trang. Tiền quyên được sẽ được dùng để xây nhà và mua ghe thuyền cho vùng Cuddalore. Ngoài ra trong bang Nordrhein Westfalen này, thị trưởng các thành phố Düsseldorf, Dortmund và Aachen cũng đã nhận lời giúp đỡ các vùng bị nạn.
    Thủ tướng Schröder cho biết trong tuần tới ông sẽ mời đại diện các tiểu bang, thành phố và các tổ chức từ thiện lớn về Berlin để bàn về những kế hoạch tái thiết lâu dài. Trong số người được mời sẽ có thống đốc Kurt Beck của bang Rheinland-Pfalz. Schröder xem công cuộc cứu trợ nước Ruanda của bang này trong 10 năm qua là mẫu mực tốt cho việc cứu trợ các nước bị sóng thần tàn phá.
    LHQ dự đoán có đến 200.000 người chết
    LHQ dự đoán rằng con số người chết do hậu quả thiên tai ở Nam Á cuối cùng sẽ cao hơn so với sức tưởng tượng hiện nay. Jan Egeland, Điều hợp viên Các chương trình cứu trợ LHQ, cho rằng hậu quả của những đợt sóng thần ở Nam Á sẽ nghiêm trọng hơn hậu quả cơn động đất năm 1976 ở Trung Quốc. Hồi đó đã có 240.000 người Trung Quốc bị chết.
    Theo số liệu chính thức đã có 140.000 người bị chết, trong đó có 100.000 người ở Nam Dương. Egeland nói rằng người ta chưa lường được hết hậu quả tại Bắc Sumatra nơi mà các đợt sóng đã ?zdập xuống như những bức tường bê tông?o. Hiện nay dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng Egeland đã ghi nhận có nhiều tiến bộ trong công cuộc cứu trợ. Egeland ca ngợi sự cứu giúp rộng lượng đến từ Hoa kỳ và Âu Châu.
    Chính phủ Maledivien đánh giá rằng cơn động biển vừa qua đã đẩy lùi sự phát triển của nước này lại 20 năm. Mặc dù số người chết chỉ lên đến 82 người - một con số tương đối nhỏ so với các quốc gia khác ?" nhưng chính phủ Maledivien cho rằng tất cả 300.000 dân cư nước này đều gặp nạn. Trong số 199 đảo có người ở thì 53 bị tàn phá nặng nề. Có 20 đảo mà hạ tầng cơ sở bị phá tan tành.
    Trên 14 đảo người ta đã phải di tản toàn bộ số dân cư. Đã có 79 đảo mà nơi đó người dân không có nguồn nước uống sạch. 19 trong số 87 đảo thuộc các trung tâm du lịch đã bị thiệt hại nặng và phải đóng cửa trong nhiều tháng tới. Chính phủ Maledivien dự tính cần đến 1,3 tỉ Euro để tái thiết, một số tiền gấp đôi tổng sản lượng quốc gia Maledivien.
    Đức giới hạn di dân Do Thái
    Báo Süddeutsche Zeitung (SZ) ra ngày 4-1 đã bật mí rằng vào ngày 29-12-2004 các bộ trưởng nội vụ Đức đã quyết định giới hạn việc tiếp nhận các di dân Do Thái (DT) từ các quốc gia thuộc Liên bang Xô viết cũ. Đến nay để được cấp giấy di dân vào Đức, những người DT ở Nga chỉ cần có giấy khai sinh chứng minh rằng họ là DT hay cha mẹ họ là DT.
    Tin này đã tạo ra một đợt phản đối dữ dội của Hội đồng Trung ương Do Thái Đức vì tổ chức này cho rằng mình bị qua mặt. Hiện nay các bộ trưởng nội vụ vẫn giữ kín quyết định này.
    Theo SZ thì từ nay Đức sẽ không để cho người gốc DT ở các quốc gia nói trên được tự do di dân vào Đức nữa. Các bộ trưởng nội vụ Đức đã quyết định chỉ chấp nhận những di dân DT nào đã được một tiểu bang Đức hứa nhận vào. Theo SZ nhóm này gồm 27.000 người. Trong khi đó một nhóm khác cũng gồm 27.000 người DT đã nộp đơn xin di dân ở các toà đại sứ Đức nhưng cho đến ngày 1-1-2005 vẫn chưa nhận được giấy chấp nhận của các cơ quan hữu trách Đức.
    Theo SZ, số phận nhóm này sẽ được các bộ trưởng nội vụ đem ra quyết định vào tháng 6-2005. Ngoài ra SZ còn cho biết rằng chính phủ Đức sẽ đòi hỏi những người DT nộp đơn xin di dân phải biết tiếng Đức và có khả năng hội nhập vào thị trường việc làm Đức.
    Hội đồng Trung Ương DT, tổ chức đại diện người DT tại Đức, cho rằng quyết định vừa rồi của các bộ trưởng là một nhục nhã. Đức đã không đặt ra được một qui định chuyển tiếp cho những người DT đã nộp đơn (nhưng chưa có giấy chấp nhận của tiểu bang). Điều này giống như ?zđể cho họ ra biển nhưng lại không có thuyền cho họ?o.
    Tổ chức này cũng phản bác tin đồn rằng trong thời gian qua đã có một sự di dân ồ ạt của người DT vào Đức. Sự thực thì từ năm 1991 đến nay chỉ mới có 190.000 người gốc DT được vào Đức, trong đó chỉ có 80.000 được sống gần cộng đồng người DT có sẵn ở địa phương. Theo họ, đây là một con số mà Đức vẫn có thể còn chịu đựng được nếu xét trên nghĩa vụ của Đức đối với người DT sau Đệ Nhị Thế chiến. Thời đó từ 1933 đến 1945 Hitler đã cho giết 6 triệu người DT.
    Trong thời gian qua đã có nhiều tiếng than về việc khó hội nhập các di dân DT. Phía các tổ chức DT cũng công nhận rằng 85% những người di dân DT là thành phần nhận trợ cấp xã hội lâu dài nhưng cho rằng lỗi nằm ở việc những người di dân này đã bị đưa về cư trú ở những nơi không có sẵn một cộng đồng DT để bảo bọc họ.
    Vào cuối tháng 12-2004, chính phủ Đức đã phản bác những chỉ trích của ông chủ tịch Hội đồng Trung ương DT khi ông không chấp nhận những thắt xiết trong vấn đề di dân của người DT. Bộ nội vụ liên bang Đức cho biết rằng từ năm 1993 chính phủ luôn luôn thảo luận với hội đồng này về những vấn đề thay đổi luật pháp của người hồi cư.
    Trong khi đó đại diện của đảng Xanh - đảng cùng cầm quyền với đảng SPD ?" cũng lên tiếng phản đối những thắt xiết này. Dân biểu Beck (Xanh) đòi phải đưa vấn đề sang cho quốc hội bàn thảo, dù ông nhấn mạnh rằng quốc hội không có quyền bác bỏ quy định của các bộ trưởng nội vụ. Beck đưa ra lời phản đối vì cho rằng việc thắt xiết đi ngược với tinh thần của thoả thuận về luật di dân. Hồi đó tất cả các phe phái đã đồng ý không đụng đến vấn đề người di dân DT. Beck cho rằng thay vì phải sửa đổi qui định thì chính phủ có thể dùng các biện pháp chống nạn nhập cảnh bất hợp pháp. Nếu muốn phòng chống nạn các giấy tờ bị làm giả thì cảnh sát Đức cần làm việc chung với các cơ quan hữu trách Nga hoặc với cộng đồng DT ở địa phương.
    Eichel trúng số gần một tỉ
    Theo bộ tài chính liên bang Đức cho biết vào ngày 4-1, nhà nước Đức đã thu thêm được hơn 900 triệu Euro tiền thuế của những người có tiền lâu nay cất giấu ở ngoại quốc.
    Được biết bộ trưởng tài chính liên bang Hans Eichel đã ra một qui định ân xá cho những người chuyển ngân lậu nào chịu báo cho sở thuế biết trước ngày 31-12-2004 về số tiền cất giấu ở ngoại quốc. Nếu đến cuối tháng 12-2004 mà họ chấp nhận đưa số tiền về Đức thì họ sẽ không bị phạt và sẽ chỉ phải bị đóng mức thuế tài sản 25%. Nếu không, sau này họ sẽ bị đóng mức thuế 35%.
    Trong tháng 11-2004, các chuyên viên thuế những tưởng chỉ thâu được trong năm nay tổng cộng 800 triệu Euro tiền cho loại thuế này. Vì lúc tháng 11 Đức chỉ mới thâu được 556 triệu. Nhưng đến tháng 12 số tiền thâu thuế này vọt lên thành 903 triệu.
    Theo báo Financial Times Deutschland thì chỉ riêng trong tháng 12 vừa qua tiểu bang Bayern đã thâu được 71 triệu trên tổng số 186 triệu Euro, Baden-Württemberg được 49 trong số 140 triệu Euro, các tiểu bang miền Bắc thâu được đến 50% trên số thuế tổng cộng
  7. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Thép/Thất nghiệp
    Trong khi sản lượng thép của Đức có thể tăng lên mức kỷ lục 47 triệu tấn năm 2005, so với mức tương ứng 46,5 triệu tấn năm 2004, nhờ nhu cầu thế giới gia tăng, thì tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 12/04 cũng tăng 173.000 người so với tháng trước đó lên 4,43 triệu người, mức cao nhất kể từ năm 1997.
    Thất nghiệp phải đi canh... toi-lét
    Những người thất nghiệp ở Đức sẽ được đưa đến các trường học để canh giữ các nhà vệ sinh. Họ sẽ được trả tiền để giữ cho các bức tường trong toi-lét không bị vẽ bậy bởi các học sinh. Thế nhưng quyết định này đã gây ra làn sóng phẫn nộ, nhiều người thất nghiệp nói "thà chết đói còn hơn...".
    Chương trình cứu trợ này được nghị sỹ Antje Bothe, thành viên đảng Liên minh Dân chủ Công giáo ở Đức nhận xét là... thật "tuyệt vời". Theo ông Bothe, đi canh toi-lét sẽ giúp những người thất nghiệp cảm thấy là họ đang có việc làm mới.
    Cộng với trợ cấp thất nghiệp, mỗi "vệ sỹ toi-lét" sẽ được trả thêm 1 Euro một giờ. Nhiều trường học ở Đức đã đồng ý với chương trình này, và nó sẽ bắt đầu hoạt động thử trong tháng 12/2004.
    Trong khi đó, các thành viên của Hiệp hội Công dân Frankfurt đã chỉ trích dữ dội "ý tưởng kỳ quặc" này. Theo họ, bị ép người khác đi canh nhà vệ sinh là một hành vi bôi nhọ nhân phẩm, hạ thấp giá trị con người.
    Thậm chí, Hiệp hội này còn so sánh nó chẳng khác gì "buộc người Do Thái phải mặc áo có in chữ thập ngoặc của Đức quốc xã".

    Đức sẽ bỏ tiền lập hệ thống báo động sóng thần
    Đại sứ Đức tại LHQ Pleuger tuyên bố vào ngày 5-1 rằng Đức hiện sẵn sàng tham gia xây dựng hệ thống báo động sóng thần ở Đông Nam Á, nhưng trước mắt sẽ tập trung để cứu trợ các nạn nhân. Hiện nay họ rất cần thức ăn, thuốc men và chỗ ở.
    Như vậy một phần tiền trong số nửa tỉ Euro mà chính phủ Đức hứa trợ giúp vùng bị nạn sẽ được dùng vào việc xây dựng hệ thống này. Các chuyên viên LHQ dự đoán chi phí lên đến từ 5 đến 10 triệu. Pleuger nói rằng đây là một hệ thống báo động đơn giản được đặt tại Ấn Độ Dương.
    Hai nước hiện có nhiều kinh nghiệm với việc báo động sóng thần Tsunami trong Thái Bình Dương là Hoa kỳ và Nhật bản có thể truyền kinh nghiệm của họ sang vùng Ấn Độ Dương. Theo Pleuger, Đức cũng sẽ hỗ trợ các chương trình cứu trợ của LHQ trị giá 2 tỉ đô la.
    Pleuger cho rằng muốn cho số tiền này không bị dùng vô tội vạ và hoang phí thì LHQ sẽ cử ra một điều hợp viên để bảo đảm rằng chỗ nào cần bao nhiêu thì sẽ nhận được đúng bấy nhiêu tiền.
    Đức giúp 500 triệu Euro cho vùng thiên tai
    Trong buổi họp báo vào ngày 5-1, thủ tướng Đức Schröder tuyên bố rằng chính phủ sẽ bỏ ra nhiều tiền hơn - cụ thể là 500 triệu Euro - để giúp đỡ vùng thiên tại tại Nam Á, đặc biệt là Nam Dương và Sri Lanka.
    Như vậy Đức hiện đứng thứ nhì trên danh sách những nước hào phóng giúp đỡ các nạn nhân của sóng thần. Đứng đầu là Úc với 580 triệu Euro. Đứng thứ ba là Nhật với 367 triệu, thứ tư là Hoa kỳ với 256 triệu Euro. Anh hứa giúp 106 triệu. Cần nhắc lại rằng Đức đã bỏ 20 triệu Euro vào quỹ cứu trợ chung của EU.
    Theo Schröder, số tiền dùng cho cứu trợ khẩn cấp sẽ được trích ra từ ngân sách năm nay. Số tiền còn lại sẽ được lấy ra từ các ngân sách tương ứng với các năm sau nhưng chính phủ sẽ không mượn thêm nợ. Những số tiền này sẽ được tiêu trong vòng từ 3 đến 5 năm, nghĩa là cho những dự án trung hạn và dài hạn.
    Theo Schröder, việc cứu trợ khẩn cấp vẫn được tiếp tục. Các tổ chức cứu trợ nhân đạo, quân đội Đức và cơ quan Trợ giúp Kĩ thuật Đức sẽ tiếp tục hiện diện trong vùng bị nạn. Schröder cũng cám ơn nhân dân Đức đã bỏ ra 150 triệu trong hơn một tuần qua để cứu trợ Nam Á. Đây là số tiền quyên góp từ nhân dân lớn nhất trên thế giới.
    Schröder hi vọng rằng tinh thần giúp đỡ tích cực của thế giới sẽ giúp các phe phái kình địch với nhau trong vùng nhiều xung đột này thí dụ Nam Dương và Sri Lanka suy nghĩ lại thái độ của mình.
    Phong trào kết nghĩa huynh đệ với các vùng bị nạn
    Đáp ứng lời kêu gọi của thủ tướng Đức Schröder hồi Tết Tây 2005, nhiều tiểu bang và thành phố Đức đã đồng ý kết nghĩa với các vùng bị nạn. Ông Von Beust, Thống đốc bang Hamburg, tuyên bố trong ngày 5-12 rằng bang Hamburg hiện sẵn sàng nhận bảo trợ.
    Trong lá thư gửi Schröder, Von Beust đề nghị thành lập một trung tâm điều hợp việc giúp đỡ trên bình diện nước Đức và Âu Châu. Theo von Beust, chính phủ liên bang phải đứng ra chia vùng trách nhiệm và đặt ra những lề luật cho việc giúp đỡ được hữu hiệu.
    Bang Berlin cũng đòi chính phủ liên bang phải thành lập một trung tâm điều hợp để giúp cho các tiểu bang chuẩn bị và phối hợp tốt việc kết nghĩa. Từ 1994 thành phố Berlin đã kết nghĩa với thủ đô Jakarta cho nên Berlin xem việc giúp đỡ Nam Dương là một nhiệm vụ tự nhiên.
    Thành phố München sẽ giúp đỡ thành phố Batticaloa ở Sri Lanka và đã để riêng 250.000 Euro để giúp một dự án tái thiết ở đó. München sẽ gửi ngay nhân viên y tế và phòng chống thiên tai đến Sri Lanka. Trong dài hạn München sẽ giúp tìm người bảo trợ cho vài trăm trẻ em bị mồ côi toàn phần hay bán phần cha mẹ ở Batticaloa.
    Thành phố Leipzig hiện đã cử người sang vùng bị nạn để nghiên cứu tình hình và đến cuối tuần sẽ quyết định về mục tiêu cứu trợ. Leipzip định sẽ hợp tác với THW để tổ chức cứu trợ bằng phẩm vật, thí dụ như một dàn lọc nước hoặc một máy phát điện. Sau đó Leipzig sẽ quyết định về vấn đề ?zkết nghĩa?o.
    Bà Bärbel Dieckmann, thị trưởng thành phố Bonn, đề nghị các thành phố nên hợp tác với các tổ chức cứu trợ để chọn các thành phố kết nghĩa. Qua đề nghị của tổ chức Cứu đói Thế giới, Bonn đã kết nghĩa với vùng Cuddalore ở Nam Ấn. Trong những tháng tới dân Bonn sẽ quyên tiền ở các trường học, vườn trẻ, xí nghiệp và các buổi lễ hoá trang. Tiền quyên được sẽ được dùng để xây nhà và mua ghe thuyền cho vùng Cuddalore. Ngoài ra trong bang Nordrhein Westfalen này, thị trưởng các thành phố Düsseldorf, Dortmund và Aachen cũng đã nhận lời giúp đỡ các vùng bị nạn.
    Thủ tướng Schröder cho biết trong tuần tới ông sẽ mời đại diện các tiểu bang, thành phố và các tổ chức từ thiện lớn về Berlin để bàn về những kế hoạch tái thiết lâu dài. Trong số người được mời sẽ có thống đốc Kurt Beck của bang Rheinland-Pfalz. Schröder xem công cuộc cứu trợ nước Ruanda của bang này trong 10 năm qua là mẫu mực tốt cho việc cứu trợ các nước bị sóng thần tàn phá.
    LHQ dự đoán có đến 200.000 người chết
    LHQ dự đoán rằng con số người chết do hậu quả thiên tai ở Nam Á cuối cùng sẽ cao hơn so với sức tưởng tượng hiện nay. Jan Egeland, Điều hợp viên Các chương trình cứu trợ LHQ, cho rằng hậu quả của những đợt sóng thần ở Nam Á sẽ nghiêm trọng hơn hậu quả cơn động đất năm 1976 ở Trung Quốc. Hồi đó đã có 240.000 người Trung Quốc bị chết.
    Theo số liệu chính thức đã có 140.000 người bị chết, trong đó có 100.000 người ở Nam Dương. Egeland nói rằng người ta chưa lường được hết hậu quả tại Bắc Sumatra nơi mà các đợt sóng đã ?zdập xuống như những bức tường bê tông?o. Hiện nay dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng Egeland đã ghi nhận có nhiều tiến bộ trong công cuộc cứu trợ. Egeland ca ngợi sự cứu giúp rộng lượng đến từ Hoa kỳ và Âu Châu.
    Chính phủ Maledivien đánh giá rằng cơn động biển vừa qua đã đẩy lùi sự phát triển của nước này lại 20 năm. Mặc dù số người chết chỉ lên đến 82 người - một con số tương đối nhỏ so với các quốc gia khác ?" nhưng chính phủ Maledivien cho rằng tất cả 300.000 dân cư nước này đều gặp nạn. Trong số 199 đảo có người ở thì 53 bị tàn phá nặng nề. Có 20 đảo mà hạ tầng cơ sở bị phá tan tành.
    Trên 14 đảo người ta đã phải di tản toàn bộ số dân cư. Đã có 79 đảo mà nơi đó người dân không có nguồn nước uống sạch. 19 trong số 87 đảo thuộc các trung tâm du lịch đã bị thiệt hại nặng và phải đóng cửa trong nhiều tháng tới. Chính phủ Maledivien dự tính cần đến 1,3 tỉ Euro để tái thiết, một số tiền gấp đôi tổng sản lượng quốc gia Maledivien.
    Đức giới hạn di dân Do Thái
    Báo Süddeutsche Zeitung (SZ) ra ngày 4-1 đã bật mí rằng vào ngày 29-12-2004 các bộ trưởng nội vụ Đức đã quyết định giới hạn việc tiếp nhận các di dân Do Thái (DT) từ các quốc gia thuộc Liên bang Xô viết cũ. Đến nay để được cấp giấy di dân vào Đức, những người DT ở Nga chỉ cần có giấy khai sinh chứng minh rằng họ là DT hay cha mẹ họ là DT.
    Tin này đã tạo ra một đợt phản đối dữ dội của Hội đồng Trung ương Do Thái Đức vì tổ chức này cho rằng mình bị qua mặt. Hiện nay các bộ trưởng nội vụ vẫn giữ kín quyết định này.
    Theo SZ thì từ nay Đức sẽ không để cho người gốc DT ở các quốc gia nói trên được tự do di dân vào Đức nữa. Các bộ trưởng nội vụ Đức đã quyết định chỉ chấp nhận những di dân DT nào đã được một tiểu bang Đức hứa nhận vào. Theo SZ nhóm này gồm 27.000 người. Trong khi đó một nhóm khác cũng gồm 27.000 người DT đã nộp đơn xin di dân ở các toà đại sứ Đức nhưng cho đến ngày 1-1-2005 vẫn chưa nhận được giấy chấp nhận của các cơ quan hữu trách Đức.
    Theo SZ, số phận nhóm này sẽ được các bộ trưởng nội vụ đem ra quyết định vào tháng 6-2005. Ngoài ra SZ còn cho biết rằng chính phủ Đức sẽ đòi hỏi những người DT nộp đơn xin di dân phải biết tiếng Đức và có khả năng hội nhập vào thị trường việc làm Đức.
    Hội đồng Trung Ương DT, tổ chức đại diện người DT tại Đức, cho rằng quyết định vừa rồi của các bộ trưởng là một nhục nhã. Đức đã không đặt ra được một qui định chuyển tiếp cho những người DT đã nộp đơn (nhưng chưa có giấy chấp nhận của tiểu bang). Điều này giống như ?zđể cho họ ra biển nhưng lại không có thuyền cho họ?o.
    Tổ chức này cũng phản bác tin đồn rằng trong thời gian qua đã có một sự di dân ồ ạt của người DT vào Đức. Sự thực thì từ năm 1991 đến nay chỉ mới có 190.000 người gốc DT được vào Đức, trong đó chỉ có 80.000 được sống gần cộng đồng người DT có sẵn ở địa phương. Theo họ, đây là một con số mà Đức vẫn có thể còn chịu đựng được nếu xét trên nghĩa vụ của Đức đối với người DT sau Đệ Nhị Thế chiến. Thời đó từ 1933 đến 1945 Hitler đã cho giết 6 triệu người DT.
    Trong thời gian qua đã có nhiều tiếng than về việc khó hội nhập các di dân DT. Phía các tổ chức DT cũng công nhận rằng 85% những người di dân DT là thành phần nhận trợ cấp xã hội lâu dài nhưng cho rằng lỗi nằm ở việc những người di dân này đã bị đưa về cư trú ở những nơi không có sẵn một cộng đồng DT để bảo bọc họ.
    Vào cuối tháng 12-2004, chính phủ Đức đã phản bác những chỉ trích của ông chủ tịch Hội đồng Trung ương DT khi ông không chấp nhận những thắt xiết trong vấn đề di dân của người DT. Bộ nội vụ liên bang Đức cho biết rằng từ năm 1993 chính phủ luôn luôn thảo luận với hội đồng này về những vấn đề thay đổi luật pháp của người hồi cư.
    Trong khi đó đại diện của đảng Xanh - đảng cùng cầm quyền với đảng SPD ?" cũng lên tiếng phản đối những thắt xiết này. Dân biểu Beck (Xanh) đòi phải đưa vấn đề sang cho quốc hội bàn thảo, dù ông nhấn mạnh rằng quốc hội không có quyền bác bỏ quy định của các bộ trưởng nội vụ. Beck đưa ra lời phản đối vì cho rằng việc thắt xiết đi ngược với tinh thần của thoả thuận về luật di dân. Hồi đó tất cả các phe phái đã đồng ý không đụng đến vấn đề người di dân DT. Beck cho rằng thay vì phải sửa đổi qui định thì chính phủ có thể dùng các biện pháp chống nạn nhập cảnh bất hợp pháp. Nếu muốn phòng chống nạn các giấy tờ bị làm giả thì cảnh sát Đức cần làm việc chung với các cơ quan hữu trách Nga hoặc với cộng đồng DT ở địa phương.
    Eichel trúng số gần một tỉ
    Theo bộ tài chính liên bang Đức cho biết vào ngày 4-1, nhà nước Đức đã thu thêm được hơn 900 triệu Euro tiền thuế của những người có tiền lâu nay cất giấu ở ngoại quốc.
    Được biết bộ trưởng tài chính liên bang Hans Eichel đã ra một qui định ân xá cho những người chuyển ngân lậu nào chịu báo cho sở thuế biết trước ngày 31-12-2004 về số tiền cất giấu ở ngoại quốc. Nếu đến cuối tháng 12-2004 mà họ chấp nhận đưa số tiền về Đức thì họ sẽ không bị phạt và sẽ chỉ phải bị đóng mức thuế tài sản 25%. Nếu không, sau này họ sẽ bị đóng mức thuế 35%.
    Trong tháng 11-2004, các chuyên viên thuế những tưởng chỉ thâu được trong năm nay tổng cộng 800 triệu Euro tiền cho loại thuế này. Vì lúc tháng 11 Đức chỉ mới thâu được 556 triệu. Nhưng đến tháng 12 số tiền thâu thuế này vọt lên thành 903 triệu.
    Theo báo Financial Times Deutschland thì chỉ riêng trong tháng 12 vừa qua tiểu bang Bayern đã thâu được 71 triệu trên tổng số 186 triệu Euro, Baden-Württemberg được 49 trong số 140 triệu Euro, các tiểu bang miền Bắc thâu được đến 50% trên số thuế tổng cộng
  8. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Ra mắt máy bay dân dụng lớn nhất thế giới

    Máy bay A380 có thê? chuyên chơ? 555 ha?nh khách
    Chiếc máy bay dân dụng lớn nhất thế giới với sức chứa 555 ha?nh khách vư?a được ra mắt tại một buô?i lêf cư? ha?nh ơ? Pháp.
    Chiếc Airbus A380, co?n được gọi la? máy bay super jumbo, la? kết qua? cu?a dự án mới nhất do các chính phu? Âu châu đô?ng ta?i trợ.
    Đây có thê? coi la? đối thu? cạnh tranh xứng đáng duy nhất cu?a hafng Boeing trong thị trươ?ng máy bay khô?ng lô?.
    Tập đoa?n Airbus nói sa?n phâ?m mới na?y có sức chứa hơn đối thu? cạnh tranh hiện giơ? khoa?ng 1/3 số ghế.
    Giao thông ha?ng không la? một nga?nh kinh tế đang phát triê?n nhanh chóng va? theo Airbus loại máy bay mới na?y sef cho phép chuyên chơ? nhiê?u ha?nh khách hơn ma? không tăng lưu lượng vận chuyê?n.
    Nếu tha?nh công, loại máy bay mới na?y sef phá vơf thế độc quyê?n ma? hiện giơ? Boeing đang nắm giưf với máy bay jumbo jet 747 cu?a họ.
    Cạnh tranh
    Đơn đặt ha?ng A380
    Lufthansa, Virgin Atlantic, Qantas va? Malaysian Airlines trong số 10 hafng ha?ng không đặt mua A380.
    Emirates đặt mua 45 chiếc trong khi Singapore Airlines sef nhận chiếc A380 đâ?u tiên trong năm 2006.
    Các hafng đặt mua A380 sef chi 40 ti? đôla đê? đưa máy bay va?o hoạt động.
    Ba?n thân tập đoa?n Airbus phát sinh tư? việc hợp tác giưfa cơ quan phát triê?n ha?ng không cu?a một số nước châu Âu, được chính phu? các quốc gia na?y hôf trợ.
    Chiếc máy bay Airbus đâ?u tiên được đưa va?o hoạt động va?o giưfa thập ky? 1970.
    Sự hiện diện cu?a lafnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức va? Tây Ban Nha tại buô?i lêf khai trương A380 cho thấy đây vâfn la? biê?u tượng hu?ng mạnh cho sự hợp tác giưfa các nước châu Âu.
    Tập đoa?n Boeing thươ?ng xuyên than phiê?n một cách không pha?i la? không có cơ sơ? ră?ng Airbus nhận được quá nhiê?u trợ giúp tư? các chính phu?. Thế nhưng Airbus cufng quay lại cáo buộc ră?ng Boeing thi? được trợ giúp cu?a chính phu? Hoa Ky?.
    Quan hệ cạnh tranh giưfa hai hafng na?y thươ?ng được tô điê?m bă?ng các vụ cafi cọ như vậy.
    Boeing nay dươ?ng như đaf chuyê?n sang khai thác thị trươ?ng máy bay theo một xu hướng khác. Thay vi? sa?n xuất máy bay cực lớn, hafng na?y chuyê?n sang nghiên cứu chế tạo máy bay bay đươ?ng da?i nhưng nho? hơn ma? hafng na?y đặt tên la? 7e7 dreamliner.
    Viêfn ca?nh cu?a Boeing cho thị trươ?ng vận ta?i ha?ng không la? tăng cươ?ng các chuyến bay trực tiếp, trong khi Airbus muốn tăng số lượng ha?nh khách cho môfi chuyến bay.
    Aktion Deutschland Hilft: ?zcần nhiều năm cứu trợ tại Nam Á
    Aktion Deutschland Hilft là tên gọi chung cho một tổ chức cứu tế qui tụ nhiều cơ quan từ thiện xã hội Đức, được bảo trợ của cựu TT Đức Richard von Weizsaecker, mới được thành hình ngay sau biến cố Tsunami xảy ra tại vùng nam và đông nam Á châu (hôm 26-12, gây thiệt mạng cho trên 160 ngàn người tại 12 nước khu vực) nhận công tác quyên góp, phân phối và xây dựng tái thiết.
    Aktion Deutschland Hilft mới đây cho biết đã lạc quyên được tất cả 70 triệu Euro, trong số đã chuyển đi 17 triệu ngay cho các chương trình khẩn cứu và dự trù sẽ lập một văn phòng phối hợp tại thủ phủ Colombo nước Sri Lanka nay mai.
    Cũng theo phát ngôn nhân Aktion Deutschland Hilft, giai đoạn nguy kịch từ đầu đã được giải quyết ổn thoả. Tiếp theo là sự tái tạo lại cấu trúc sinh hoạt cơ bản như khoan giếng, lợp nhà, tạo công ăn việc làm cho dân chúng địa phương. Nhiều gia đình ngư phủ trong vùng trải qua thảm cảnh kinh hoàng cho đến nay cũng đã bất lực trong sự tái hội nhập.
    Thành phần du khách từ Âu châu thoát nạn, sống sót về lại sau đó phải được chăm lo kỹ lưỡng, còn theo nhận xét từ Aktion Deutschland Hilft. Bà Manuela Rossbach đại diện Aktion Deutschland Hilft cho biết chương trình tái thiết cần chuẩn bị dài hạn và đòi hỏi sự dấn thân lâu hơn tại khu vực bị thiên tai.
    Được biết Aktion Deutschland Hilft bao gồm các tổ chức thiện nguyện Đức như sau: Maltester Hilfsdienst, Arbeiterwohlfahrt, World Vision, Adra, Care, Paritaettischer Wohlfahrtscerband, Johanniter-Unfall-Hilfe, Arbeiter-Samariter-Bund, Help und action medeor.
    Kỉ lục về quyên góp
    Tại Đức, tinh thần sẵn sàng quyên góp cứu trợ nạn nhân thiên tai vùng Nam Á đã lên mức cao độ như chưa hề xảy ra sau thời hậu chiến cho đến nay. Số tiền được hứa hẹn đóng góp đã lên trên 350 triệu Euro -vượt xa mức quyên góp kỉ lục trong vụ sông Elbe bị cơn lụt thế kỉ vỡ bờ năm 2002.
    Theo thống kê thăm dò từ thông tấn xã AP, riêng sự lạc quyên thu được từ các tổ chức cứu tế Đức và nhiều hiệp hội thiện nguyện đã lên đến 370 triệu Euro.
    Nhiều thành công nhất là cơ quan Hồng thập tự (được 74,6 triệu Euro), kế đến là Aktion Deutschland Hilf (Aktion Deutschland Hilft), Kinderhilfwerk Unicef, chương trình cứu trợ từ ZUDF và nhật báo Bild, hội Y sĩ không biên giới, Caritas, Diakonie và Welthungerhilfe.
    Uno chống sự trục xuất về các nước đang bị thiên tai
    Cao uỷ tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR), ông Ruud Lubbers cho hay sự trục xuất người lánh nạn về lại các nước đang gặp khủng hoảng đe doạ tại vùng Nam Á như hiện nay sẽ tạo vấn đề khó khăn và kêu gọi các nước nên dành ra ngoại lệ cho họ.
    Lubbers đề nghị hoãn lại thời điểm trục xuất là 3 tháng và ưu tiên dành cho các nước như Sri Lanka, Somanila, Malediven, vùng Banda Aceh nước Nam Dương và nhiều khu vực khác nhau thuộc Ấn Độ. Trong một thư ngỏ gởi các nước thành viên LHQ, ông cho là sự trục xuất còn sẽ tạo thêm gánh nặng cho dân cư địa phương và gây khó khăn thêm cho công tác cứu trợ đang diễn ra.
    Tại Đức, tổ chức giúp đỡ người tị nạn Pro Asyl và Asyl in der Kirche đã hưởng ứng lời kêu gọi. Cả hai đã lên tiếng yêu cầu bộ Nội vụ liên bang Đức nên đình chỉ việc trục xuất người tị nạn bị bác đơn về lại Sri Lanka. Lí lẽ cho là các nạn nhân này có thể tái hội nhập trong vùng không bị thiệt hại vì thiên tai theo Pro Asyl là một thái độ ?zvô liêm sỉ hẳn hòi?o!
    Cùng lúc bộ Nội vụ Schleswig-Holstein cũng đã đính chính nguồn tin cho là chính quyền tiểu bang có kế hoạch hồi hương một gia đình người Tamilen về Sri Lanka. Kế hoạch này theo phát ngôn nhân chính quyền tại Kiel cho biết đã được hoãn lại theo nguyên đơn yêu cầu.
    Có thể giảm 1/5 con số người thất nghiệp
    Nạn thất nghiệp tại Đức theo đánh giá từ bộ trưởng Kinh tế-Lao động Clement (SPD) có thể bớt được từ 15-20% nếu một khi có sự làm việc hiệu năng từ các ti sở môi giới việc làm BA và nền kinh tế tiếp tục tăng triển.
    Trong ?zBerliner Zeitung?o Clement tin tưởng là trong năm sẽ chế ngự được tình trạng thất nghiệp nơi giới trẻ và có thể tạo chiều hướng tốt hầu giảm thấp đi tỉ lệ thất nghiệp vào bán niên sau của năm 2005. Điều kiện cần có là nền kinh tế phải tiếp tục tăng triển thêm từ 1,5-2% và tiến bộ trong sự cải tổ cấu trúc làm việc trong các văn phòng BA.
    Được biết chính quyền Đức cho đến nay vẫn tính đến chỉ số tăng triển là 1,7% sau 1,8% trong năm 2004 vừa qua và như thế còn rất lạc quan so với số liệu dự báo từ viện kinh tế Ifo-Institut tại Muenchen đưa ra là dưới 1%.
    Ngoài ra theo Clement, các văn phòng BA còn phải cải thiện tốt tình trạng môi giới việc làm, tăng cường độ chú ý cũng như chăm lo cá biệt cho thành phần người thất nghiệp nhiều hơn. Hiện nay, ông cũng chưa trù liệu đến việc giảm nguyệt phí bảo hiểm thất nghiệp mà dè dặt cho biết đến năm 2006/2007 mới có thể bàn đến chính sách này.
    Về biện pháp chấn chỉnh tại các phân xưởng lắp ráp xe Opel, ông nhấn mạnh quyết tâm tìm cách giữ lại khâu sản xuất và nhân viên xí nghiệp tại Đức cũng như cho hay đã đưa ra hứa hẹn với phe lãnh đạo tập đoàn là General Motor tại HK.
    2004: nhiều xe đăng bộ hơn
    Sĩ số xe mới được đăng bộ nhiều hơn đáng kể trong tháng 12 cuối năm qua cũng đã làm tổng số xe Pkw mới lưu hành tại Đức trong năm 2004 gia tăng và là lần tiên kể từ 1999 cho đến nay.
    Trong tháng 12 có tất cả 281,74 ngàn chiếc đã được đăng bộ lưu hành theo Sở giao thông liên bang KBA ghi nhận, tăng 21,5% so cùng thời điểm năm 2003. Như thế bổ đồng, sau thời kì tuột dốc trong 4 năm liên tục (từ 1999), con số xe mới đăng bộ trong năm 2004 cũng đã gia tăng thêm 0,9% mà hồi cho đến mùa thu, giới quan sát còn cho là sĩ số tiêu thụ còn sẽ tuột dốc thêm.
    Tổng cộng tại Đức có tất cả 3,27 triệu xe Pkw mới đã được đăng bộ năm 2004. Trội nhất là các hiệu xe Đại Hàn bán chạy như Hyundai, Daewoo và Kia. Xe Nhật và Đại Hàn qua đó cũng đã nới rộng thêm thị trường tiêu thụ từ 13,4 lên 14,6%. Các hiệu xe Đức được xem là thành công trong thương vụ là Porsche, BMW cũng như kiểu xe nhỏ Smart từ hãng DaimlerChrysler. Loại Mercedes từ công ti này tuy nhiên đã bị ế ẩm hơn 2,4%.
    Các kiểu xe Pháp trước đây bán được như Renault trong năm qua cũng đã mất khách (-19%), Citroen (-9,5%) và Peugeot (-1,5%). Về phe thua thiệt còn được biết đến là hiệu xe Nissan của Nhật Bản.
    Tại Đức, các kiểu xe hãng VW vẫn còn dẫn đầu con số đăng bộ, chiếm 30,5% (năm 2003: 30,4%), DaimlerChrysler được 13,2% (13,4%). Từng hiệu riêng biệt, xe VW cũng đã về nhất với số lượng chiếm 18,4%, kế đến là Mercedes 11%. Opel hạng ba với 10,3%.
    Đặc biệt các loại xe Pkw mới đăng bộ chạy Diesel trong năm 2004 cũng đã leo thang trong vòng một năm từ 39,9% lên 44%. Và như thế không bao lâu xe dầu cũng sẽ lên đến mức 50% ngang ngửa trên thị trường tiêu thụ với xe xăng.
    Thị trường điện thoại Mobil tăng nhanh
    Việc sử dụng hệ điện thoại lưu động đã tiếp tục nở rộ trên thị trường tiêu thụ nước Đức. Trong năm 2004, con số khách hàng ghi danh xài mobilphone theo thông tấn xã dpa đã tăng trên 10% lên gần 72 triệu người và như thế bổ đồng có 9 trong số 10 người tại Đức đã xài đến các máy móc Handy.
    Hãng E-Plus cũng đã công bố sĩ số khách hàng công ti trong năm qua đã lên đến 9,5 triệu người (+440 ngàn vào quí IV cuối năm so với quí III trước đó), chiếm vị trí hạng ba vững vàng trong số 4 tập đoàn phục vụ đường dây tại Đức là O2, Vodafone và T-Mobile (thuộc Telekom).
    T-Mobile có lẽ còn đang dẫn đầu với gần 28 triệu khách hàng, nhiều hơn 1,3 triệu (vào cuối quí III/2004) so với một đối thủ cạnh tranh sát ván hạng hai là Vodafone (tại Duesseldorf) và sau cùng là hãng O2 tại Muenchen. Cả 3 còn sẽ công bố chính thức về con số thương vụ trong năm vào cuối tháng giêng.
    Tháng giêng ấm áp
    Nhiệt độ thời tiết đầu tháng giêng hiện nay đã ấm nhiều hơn so với mức trung bình đo được và được xem các nhà khí tượng học chờ đợi sẽ là tháng ấm nhất từ thời lập biểu kế đo lường cho đến nay tại Đức.
    Chuyên gia Reik Schaab thuộc đài khí tượng Offenbach cho hay nhiệt độ tháng giêng hiện giờ đã nóng hơn mức trung bình từ 4-8 độ C. Đặc biệt là khí hậu miền bắc Đức đã dịu hơn một cách bất bình thường và cho dù có dấu hiệu trời trở lạnh hơn thì thời tiết trong tháng cũng đã ấm hơn bao giờ hết. Tại Mecklenburg-Vorpommern hôm 10-1, nhiệt độ đã ấm đến 6-7 độ C trong khi nhiệt kế trung bình đo được trong nhiều năm qua tại đây đã ở mức 1,3 độ âm!
    Giới nghiên cứu khí tượng cho nguyên nhân đi từ sự nóng hơn của quả địa cầu ảnh hưởng vị thế khí hậu các nước tây phương và theo ông Mojib Latif thuộc học viện Leibniz-Institut về khoa học Đại dương, thì trên đà hiện nay ?zcho đến năm 2100 chúng ta sẽ có 50 ngày ít băng giá hơn. Có nghĩa trên thực tế là chúng ta sẽ chẳng còn mùa Đông nữa?o.
  9. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Ra mắt máy bay dân dụng lớn nhất thế giới

    Máy bay A380 có thê? chuyên chơ? 555 ha?nh khách
    Chiếc máy bay dân dụng lớn nhất thế giới với sức chứa 555 ha?nh khách vư?a được ra mắt tại một buô?i lêf cư? ha?nh ơ? Pháp.
    Chiếc Airbus A380, co?n được gọi la? máy bay super jumbo, la? kết qua? cu?a dự án mới nhất do các chính phu? Âu châu đô?ng ta?i trợ.
    Đây có thê? coi la? đối thu? cạnh tranh xứng đáng duy nhất cu?a hafng Boeing trong thị trươ?ng máy bay khô?ng lô?.
    Tập đoa?n Airbus nói sa?n phâ?m mới na?y có sức chứa hơn đối thu? cạnh tranh hiện giơ? khoa?ng 1/3 số ghế.
    Giao thông ha?ng không la? một nga?nh kinh tế đang phát triê?n nhanh chóng va? theo Airbus loại máy bay mới na?y sef cho phép chuyên chơ? nhiê?u ha?nh khách hơn ma? không tăng lưu lượng vận chuyê?n.
    Nếu tha?nh công, loại máy bay mới na?y sef phá vơf thế độc quyê?n ma? hiện giơ? Boeing đang nắm giưf với máy bay jumbo jet 747 cu?a họ.
    Cạnh tranh
    Đơn đặt ha?ng A380
    Lufthansa, Virgin Atlantic, Qantas va? Malaysian Airlines trong số 10 hafng ha?ng không đặt mua A380.
    Emirates đặt mua 45 chiếc trong khi Singapore Airlines sef nhận chiếc A380 đâ?u tiên trong năm 2006.
    Các hafng đặt mua A380 sef chi 40 ti? đôla đê? đưa máy bay va?o hoạt động.
    Ba?n thân tập đoa?n Airbus phát sinh tư? việc hợp tác giưfa cơ quan phát triê?n ha?ng không cu?a một số nước châu Âu, được chính phu? các quốc gia na?y hôf trợ.
    Chiếc máy bay Airbus đâ?u tiên được đưa va?o hoạt động va?o giưfa thập ky? 1970.
    Sự hiện diện cu?a lafnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức va? Tây Ban Nha tại buô?i lêf khai trương A380 cho thấy đây vâfn la? biê?u tượng hu?ng mạnh cho sự hợp tác giưfa các nước châu Âu.
    Tập đoa?n Boeing thươ?ng xuyên than phiê?n một cách không pha?i la? không có cơ sơ? ră?ng Airbus nhận được quá nhiê?u trợ giúp tư? các chính phu?. Thế nhưng Airbus cufng quay lại cáo buộc ră?ng Boeing thi? được trợ giúp cu?a chính phu? Hoa Ky?.
    Quan hệ cạnh tranh giưfa hai hafng na?y thươ?ng được tô điê?m bă?ng các vụ cafi cọ như vậy.
    Boeing nay dươ?ng như đaf chuyê?n sang khai thác thị trươ?ng máy bay theo một xu hướng khác. Thay vi? sa?n xuất máy bay cực lớn, hafng na?y chuyê?n sang nghiên cứu chế tạo máy bay bay đươ?ng da?i nhưng nho? hơn ma? hafng na?y đặt tên la? 7e7 dreamliner.
    Viêfn ca?nh cu?a Boeing cho thị trươ?ng vận ta?i ha?ng không la? tăng cươ?ng các chuyến bay trực tiếp, trong khi Airbus muốn tăng số lượng ha?nh khách cho môfi chuyến bay.
    Aktion Deutschland Hilft: ?zcần nhiều năm cứu trợ tại Nam Á
    Aktion Deutschland Hilft là tên gọi chung cho một tổ chức cứu tế qui tụ nhiều cơ quan từ thiện xã hội Đức, được bảo trợ của cựu TT Đức Richard von Weizsaecker, mới được thành hình ngay sau biến cố Tsunami xảy ra tại vùng nam và đông nam Á châu (hôm 26-12, gây thiệt mạng cho trên 160 ngàn người tại 12 nước khu vực) nhận công tác quyên góp, phân phối và xây dựng tái thiết.
    Aktion Deutschland Hilft mới đây cho biết đã lạc quyên được tất cả 70 triệu Euro, trong số đã chuyển đi 17 triệu ngay cho các chương trình khẩn cứu và dự trù sẽ lập một văn phòng phối hợp tại thủ phủ Colombo nước Sri Lanka nay mai.
    Cũng theo phát ngôn nhân Aktion Deutschland Hilft, giai đoạn nguy kịch từ đầu đã được giải quyết ổn thoả. Tiếp theo là sự tái tạo lại cấu trúc sinh hoạt cơ bản như khoan giếng, lợp nhà, tạo công ăn việc làm cho dân chúng địa phương. Nhiều gia đình ngư phủ trong vùng trải qua thảm cảnh kinh hoàng cho đến nay cũng đã bất lực trong sự tái hội nhập.
    Thành phần du khách từ Âu châu thoát nạn, sống sót về lại sau đó phải được chăm lo kỹ lưỡng, còn theo nhận xét từ Aktion Deutschland Hilft. Bà Manuela Rossbach đại diện Aktion Deutschland Hilft cho biết chương trình tái thiết cần chuẩn bị dài hạn và đòi hỏi sự dấn thân lâu hơn tại khu vực bị thiên tai.
    Được biết Aktion Deutschland Hilft bao gồm các tổ chức thiện nguyện Đức như sau: Maltester Hilfsdienst, Arbeiterwohlfahrt, World Vision, Adra, Care, Paritaettischer Wohlfahrtscerband, Johanniter-Unfall-Hilfe, Arbeiter-Samariter-Bund, Help und action medeor.
    Kỉ lục về quyên góp
    Tại Đức, tinh thần sẵn sàng quyên góp cứu trợ nạn nhân thiên tai vùng Nam Á đã lên mức cao độ như chưa hề xảy ra sau thời hậu chiến cho đến nay. Số tiền được hứa hẹn đóng góp đã lên trên 350 triệu Euro -vượt xa mức quyên góp kỉ lục trong vụ sông Elbe bị cơn lụt thế kỉ vỡ bờ năm 2002.
    Theo thống kê thăm dò từ thông tấn xã AP, riêng sự lạc quyên thu được từ các tổ chức cứu tế Đức và nhiều hiệp hội thiện nguyện đã lên đến 370 triệu Euro.
    Nhiều thành công nhất là cơ quan Hồng thập tự (được 74,6 triệu Euro), kế đến là Aktion Deutschland Hilf (Aktion Deutschland Hilft), Kinderhilfwerk Unicef, chương trình cứu trợ từ ZUDF và nhật báo Bild, hội Y sĩ không biên giới, Caritas, Diakonie và Welthungerhilfe.
    Uno chống sự trục xuất về các nước đang bị thiên tai
    Cao uỷ tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR), ông Ruud Lubbers cho hay sự trục xuất người lánh nạn về lại các nước đang gặp khủng hoảng đe doạ tại vùng Nam Á như hiện nay sẽ tạo vấn đề khó khăn và kêu gọi các nước nên dành ra ngoại lệ cho họ.
    Lubbers đề nghị hoãn lại thời điểm trục xuất là 3 tháng và ưu tiên dành cho các nước như Sri Lanka, Somanila, Malediven, vùng Banda Aceh nước Nam Dương và nhiều khu vực khác nhau thuộc Ấn Độ. Trong một thư ngỏ gởi các nước thành viên LHQ, ông cho là sự trục xuất còn sẽ tạo thêm gánh nặng cho dân cư địa phương và gây khó khăn thêm cho công tác cứu trợ đang diễn ra.
    Tại Đức, tổ chức giúp đỡ người tị nạn Pro Asyl và Asyl in der Kirche đã hưởng ứng lời kêu gọi. Cả hai đã lên tiếng yêu cầu bộ Nội vụ liên bang Đức nên đình chỉ việc trục xuất người tị nạn bị bác đơn về lại Sri Lanka. Lí lẽ cho là các nạn nhân này có thể tái hội nhập trong vùng không bị thiệt hại vì thiên tai theo Pro Asyl là một thái độ ?zvô liêm sỉ hẳn hòi?o!
    Cùng lúc bộ Nội vụ Schleswig-Holstein cũng đã đính chính nguồn tin cho là chính quyền tiểu bang có kế hoạch hồi hương một gia đình người Tamilen về Sri Lanka. Kế hoạch này theo phát ngôn nhân chính quyền tại Kiel cho biết đã được hoãn lại theo nguyên đơn yêu cầu.
    Có thể giảm 1/5 con số người thất nghiệp
    Nạn thất nghiệp tại Đức theo đánh giá từ bộ trưởng Kinh tế-Lao động Clement (SPD) có thể bớt được từ 15-20% nếu một khi có sự làm việc hiệu năng từ các ti sở môi giới việc làm BA và nền kinh tế tiếp tục tăng triển.
    Trong ?zBerliner Zeitung?o Clement tin tưởng là trong năm sẽ chế ngự được tình trạng thất nghiệp nơi giới trẻ và có thể tạo chiều hướng tốt hầu giảm thấp đi tỉ lệ thất nghiệp vào bán niên sau của năm 2005. Điều kiện cần có là nền kinh tế phải tiếp tục tăng triển thêm từ 1,5-2% và tiến bộ trong sự cải tổ cấu trúc làm việc trong các văn phòng BA.
    Được biết chính quyền Đức cho đến nay vẫn tính đến chỉ số tăng triển là 1,7% sau 1,8% trong năm 2004 vừa qua và như thế còn rất lạc quan so với số liệu dự báo từ viện kinh tế Ifo-Institut tại Muenchen đưa ra là dưới 1%.
    Ngoài ra theo Clement, các văn phòng BA còn phải cải thiện tốt tình trạng môi giới việc làm, tăng cường độ chú ý cũng như chăm lo cá biệt cho thành phần người thất nghiệp nhiều hơn. Hiện nay, ông cũng chưa trù liệu đến việc giảm nguyệt phí bảo hiểm thất nghiệp mà dè dặt cho biết đến năm 2006/2007 mới có thể bàn đến chính sách này.
    Về biện pháp chấn chỉnh tại các phân xưởng lắp ráp xe Opel, ông nhấn mạnh quyết tâm tìm cách giữ lại khâu sản xuất và nhân viên xí nghiệp tại Đức cũng như cho hay đã đưa ra hứa hẹn với phe lãnh đạo tập đoàn là General Motor tại HK.
    2004: nhiều xe đăng bộ hơn
    Sĩ số xe mới được đăng bộ nhiều hơn đáng kể trong tháng 12 cuối năm qua cũng đã làm tổng số xe Pkw mới lưu hành tại Đức trong năm 2004 gia tăng và là lần tiên kể từ 1999 cho đến nay.
    Trong tháng 12 có tất cả 281,74 ngàn chiếc đã được đăng bộ lưu hành theo Sở giao thông liên bang KBA ghi nhận, tăng 21,5% so cùng thời điểm năm 2003. Như thế bổ đồng, sau thời kì tuột dốc trong 4 năm liên tục (từ 1999), con số xe mới đăng bộ trong năm 2004 cũng đã gia tăng thêm 0,9% mà hồi cho đến mùa thu, giới quan sát còn cho là sĩ số tiêu thụ còn sẽ tuột dốc thêm.
    Tổng cộng tại Đức có tất cả 3,27 triệu xe Pkw mới đã được đăng bộ năm 2004. Trội nhất là các hiệu xe Đại Hàn bán chạy như Hyundai, Daewoo và Kia. Xe Nhật và Đại Hàn qua đó cũng đã nới rộng thêm thị trường tiêu thụ từ 13,4 lên 14,6%. Các hiệu xe Đức được xem là thành công trong thương vụ là Porsche, BMW cũng như kiểu xe nhỏ Smart từ hãng DaimlerChrysler. Loại Mercedes từ công ti này tuy nhiên đã bị ế ẩm hơn 2,4%.
    Các kiểu xe Pháp trước đây bán được như Renault trong năm qua cũng đã mất khách (-19%), Citroen (-9,5%) và Peugeot (-1,5%). Về phe thua thiệt còn được biết đến là hiệu xe Nissan của Nhật Bản.
    Tại Đức, các kiểu xe hãng VW vẫn còn dẫn đầu con số đăng bộ, chiếm 30,5% (năm 2003: 30,4%), DaimlerChrysler được 13,2% (13,4%). Từng hiệu riêng biệt, xe VW cũng đã về nhất với số lượng chiếm 18,4%, kế đến là Mercedes 11%. Opel hạng ba với 10,3%.
    Đặc biệt các loại xe Pkw mới đăng bộ chạy Diesel trong năm 2004 cũng đã leo thang trong vòng một năm từ 39,9% lên 44%. Và như thế không bao lâu xe dầu cũng sẽ lên đến mức 50% ngang ngửa trên thị trường tiêu thụ với xe xăng.
    Thị trường điện thoại Mobil tăng nhanh
    Việc sử dụng hệ điện thoại lưu động đã tiếp tục nở rộ trên thị trường tiêu thụ nước Đức. Trong năm 2004, con số khách hàng ghi danh xài mobilphone theo thông tấn xã dpa đã tăng trên 10% lên gần 72 triệu người và như thế bổ đồng có 9 trong số 10 người tại Đức đã xài đến các máy móc Handy.
    Hãng E-Plus cũng đã công bố sĩ số khách hàng công ti trong năm qua đã lên đến 9,5 triệu người (+440 ngàn vào quí IV cuối năm so với quí III trước đó), chiếm vị trí hạng ba vững vàng trong số 4 tập đoàn phục vụ đường dây tại Đức là O2, Vodafone và T-Mobile (thuộc Telekom).
    T-Mobile có lẽ còn đang dẫn đầu với gần 28 triệu khách hàng, nhiều hơn 1,3 triệu (vào cuối quí III/2004) so với một đối thủ cạnh tranh sát ván hạng hai là Vodafone (tại Duesseldorf) và sau cùng là hãng O2 tại Muenchen. Cả 3 còn sẽ công bố chính thức về con số thương vụ trong năm vào cuối tháng giêng.
    Tháng giêng ấm áp
    Nhiệt độ thời tiết đầu tháng giêng hiện nay đã ấm nhiều hơn so với mức trung bình đo được và được xem các nhà khí tượng học chờ đợi sẽ là tháng ấm nhất từ thời lập biểu kế đo lường cho đến nay tại Đức.
    Chuyên gia Reik Schaab thuộc đài khí tượng Offenbach cho hay nhiệt độ tháng giêng hiện giờ đã nóng hơn mức trung bình từ 4-8 độ C. Đặc biệt là khí hậu miền bắc Đức đã dịu hơn một cách bất bình thường và cho dù có dấu hiệu trời trở lạnh hơn thì thời tiết trong tháng cũng đã ấm hơn bao giờ hết. Tại Mecklenburg-Vorpommern hôm 10-1, nhiệt độ đã ấm đến 6-7 độ C trong khi nhiệt kế trung bình đo được trong nhiều năm qua tại đây đã ở mức 1,3 độ âm!
    Giới nghiên cứu khí tượng cho nguyên nhân đi từ sự nóng hơn của quả địa cầu ảnh hưởng vị thế khí hậu các nước tây phương và theo ông Mojib Latif thuộc học viện Leibniz-Institut về khoa học Đại dương, thì trên đà hiện nay ?zcho đến năm 2100 chúng ta sẽ có 50 ngày ít băng giá hơn. Có nghĩa trên thực tế là chúng ta sẽ chẳng còn mùa Đông nữa?o.
  10. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm ngày giải phóng Ausschwitz
    Ngày 27-1 là ngày kỉ niệm 60 năm giải phóng trại tập trung Ausschwitz, hiện nằm trên lãnh thổ Ba Lan. Trong thời Đức Quốc Xã trại này là nơi diễn ra cuộc tàn sát từ 1,1 đến 1,5 triệu người bằng hơi ngạt, trong đó có 960.000 người Do Thái bị đưa từ Hung, Ba Lan, Pháp và Hoà Lan đến.
    Nhân dịp này người dân Đức đã bày tỏ những ân hận về quá khứ. Tổng thống Đức Köhler sẽ sang Ba Lan để dự lễ tưởng niệm ở trại Auschwitz dù se không có bài phát biểu. Quốc hội Âu châu sẽ đưa ra một nghị quyết chung để lên án vụ Đức Quốc Xã tàn sát dã man ở Ausschwitz.
    Trong buổi lễ tưởng niệm do Hội Nạn nhân Ausschwitz tổ chức vào ngày 25-1, thủ tướng Đức Schröder đã bày tỏ sự xấu hổ đối với người chết và người còn sống sót từ trại Ausschwitz. Ông tuyên bố rằng tuyệt đại đa số người Đức hiện nay không có tội gì trong việc tàn sát người Do Thái nhưng sẽ nhận trách nhiệm đặc biệt đối với cộng đồng Do Thái và sẽ dùng quyền lực nhà nước để ngăn chặn nạn kì thị Do Thái.
    Trước đó vào ngày 24-1, tại một buổi tưởng niệm Ausschwitz ở Liên Hiệp Quốc, ngoại trưởng Đức Fischer đã xác định rằng tội ác của Đức Quốc Xã ở Ausschwitz là một phần của lịch sử nước Đức và để lại cho Đức một bài học lịch sử. Đó là bài học bắt người Đức phải đấu tranh đối với mọi hình thức bài Do Thái, kì thị chủng tộc, bài ngoại và bất bao dung.
    Fischer xác định tầm quan trong đặc biệt của quan hệ Đức-Israel và xem quyền sinh tồn của Israel và an ninh của người dân Israel là một quan niệm bất di bất dịch trong chính sách ngoại giao của Đức. Cũng nên biết thêm rằng, các đại diện quốc gia Ả Rập đã phản đối Israel bằng cách không tham dự buổi tưởng niệm việc tàn sát người Do Thái tại LHQ này.
    Đức tìm cách chống biểu tình cực hữu
    Sau khi đảng cực hữu NPD khiêu khích quốc hội tiểu bang Sachsen, các chính đảng dân chủ Đức đã thảo luận sôi nổi về cách thức chống cực hữu. Hôm đó 12 dân biểu đảng cực hữu NPD (vừa đắc cử vào quốc hội) đã đứng dậy bỏ ra ngoài khi toàn thể dân biểu trong quốc hội tiểu bang Sachsen nghiêng mình tưởng niệm ngày giải phóng trại tập trung và tàn sát người Do Thái ở Ausschwitz.
    Các dân biểu NPD này đã lên án việc quân đội đồng minh giội bom tàn phá thành phố Dresden cũng giống như hành động tàn sát người Do Thái. Một dân biểu NPD còn đổ lỗi là chính phủ Mĩ là người gây ra Thế chiến thứ 2 và đòi mở rộng nước Đức ra tận đến những biên giới ngày xưa của đế quốc Đức - đến tận sông Maas ở phía Tây và sông Memel ở phía Đông.
    Sau khi nghiên cứu thấy khả năng nộp lại đơn xin cấm đảng NPD hoạt động không thành công, nhiều chính trị gia Đức nghiên cứu biện pháp giới hạn quyền biểu tình của các nhóm ca tụng Hitler - nhất là khi biết rằng các nhóm này dự định sẽ biểu tình lớn nhân ngày Kỉ niệm chấm dứt Đệ nhị Thế chiến 8-5. Bộ trưởng nội vụ tiểu bang Schily cho rằng trong lần bác đơn xin cấm đảng NPD vừa qua, toà án hiến pháp liên bang Đức đã chỉ để cho hành pháp 2 khả năng: hoặc hoạt động tình báo để theo dõi NPD hoặc cấm đảng NPD hoạt động.
    Hồi đó các cơ quan tình báo Đức đã không chịu bạch hoá tên tuổi những người mà họ gài vào nằm vùng trong các tổ chức cực hữu như đòi hỏi của toà. Do đó lá đơn chung đứng tên chính phủ liên bang, quốc hội liên bang và thượng việc đã bị Toà án hiến pháp liên bang bác bỏ.
    Thủ tướng Schröder (SPD) và bộ trưởng nội vụ liên bang Schily (SPD) muốn thắt chặt các qui định biểu tình lại. Tuy nhiên đảng SPD chưa thống nhất được phương thức thực hiện. Schily muốn thượng viện Đức (với đa số nằm trong tay đảng CDU) cho phép chính quyền liên bang ấn định các nơi bị cấm không được biểu tình xúc phạm đến danh dự của những nạn nhân của Đức Quốc Xã, thí dụ như có những phát biểu nhằm biện hộ hoặc làm nhẹ các tội ác Quốc xã ở gần các nơi tưởng niệm các nạn nhân của chế độ độc tài. Trong khi dân biểu Wiefelspütz, phát ngôn viên nội chính của SPD, lại đề nghị hợp tác với các tiểu bang để ấn định các khu vực bị cấm.
    Đảng Xanh đề nghị nếu các nhóm quốc xã biểu tình ở gần quốc hội liên bang, các toà nhà chính phủ và Cổng thành Brandenburg ở Berlin thì các dân biểu Xanh và SPD sẽ tổ chức biểu tình chống lại và nhất định không để cho các nhóm này chiếm sân khấu chính trị.
    Đảng Xanh ở bang Sachsen muốn ra luật cấm tuỳ tình huống giống như đề nghị của nghiệp đoàn cảnh sát. Quan điểm chính của đảng Xanh là không nên cấm quyền tự do biểu tình mà chỉ nên giới hạn khi thấy cần thiết và ở mức độ vừa phải mà thôi.
    Dân biểu Bosbach, phát ngôn viên nội chính đảng đối lập CDU, tuyên bố CDU ủng hộ mọi biện pháp của chính phủ liên bang nhằm siết chặt luật biểu tình, thí dụ như cải thiện mặt luật pháp về vấn đề này. CDU muốn ra một đạo luật để cấm chung những cuộc biểu tình xúc phạm những nơi tưởng niệm, thí dụ như đài tưởng niệm nạn nhân cuộc tàn sát người Do Thái ở Berlin, và muốn để cho các tiểu bang toàn quyền quyết định danh sách những nơi cấm biểu tình.
    CDU muốn mở rộng ?zkhu vực cấm quanh quốc hội liên bang ra đến Cổng thành Brandenbrug vì sợ rằng những cuộc biểu tình của quốc xã sẽ ?zlàm hại đến uy tín của nước Đức trên thế giới?o. Lí luận này bị đảng Xanh phản bác vì cho rằng nó vi phạm nhân quyền tự do tụ tập.
    Công dân Anh tố bị Hoa kỳ tra tấn
    Các công dân Anh vừa được Hoa kỳ trả tự do ngày 25-1 từ trại Guantanamo đã lên tiếng tố cáo Hoa kỳ đã tra tấn họ. Luật sư của 2 trong số 4 người vừa được Hoa kỳ thả ra nói rằng thân chủ ông đã bị tra tấn và hiện cần điều trị. Họ sẽ nộp đơn kiện chính phủ Hoa kỳ. 4 người Anh này bị Hoa kỳ cáo buộc là người được đào tạo trong các trại khủng bố của Al Qaeda ở Afghanistan.
    ?zNhững người này đã bị Hoa kỳ hành hạ và tra tấn trong 3 năm trời. Họ chỉ cần được phục hồi danh dự?o. Theo luật sư, họ chỉ muốn nhận được lời xin lỗi và nếu họ được hưởng tiền bồi thường thì họ sẽ dùng nó vào mục đích từ thiện.
    Moazzam Begg, Feroz Abbasi, Martin Mubanga và Richard Belmar là những tù nhân quốc tịch Anh cuối cùng rời Guatanamo. Ngoại trưởng và thủ tướng Anh đã can thiệp để Hoa kỳ trả tự do cho họ. Hồi tháng 3-2004, Hoa kỳ đã trả tự do cho 5 người Anh khác.
    Không được cấm thu học phí đại học
    Ngày 26-1, Toà án Hiến pháp Liên bang Đức ở Karlsruhe đã quyết định rằng đạo luật cấm các tiểu bang không được phép thu học phí đại học là vi hiến. Đây là đạo luật do chính phủ SPD/Xanh dùng đa số dân biểu của mình trong quốc hội để thông qua vào năm 2002 và bị các tiểu bang do đảng CDU cầm quyền đâm đơn kiện.
    Toà cho rằng luật này vi phạm quyền lập pháp của các tiểu bang. Như vậy với án quyết này các tiểu bang như Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Saarland, Sachsen, Niedersachsen và Sachsen-Anhalt có quyền ra luật để thu học phí đại học.
    Toà Karlsruhe cho rằng liên bang có quyền ra những đạo luật khung nhưng không được đưa ra một qui định chung cho các tiểu bang như vậy. Nhưng liên bang sẽ phải can thiệp nếu dân cư của các bang bang bị thiệt thòi vì vấn đề học phí đại học hoặc có thật nhiều người dân phải di cư sang ở tại các tiểu bang không thu học phí. Toà Karlsruhe cũng khuyến cáo các tiểu bang phải đưa ra mức học phí phù hợp với hoàn cảnh xã hội.
    Bang Baden-Württemberg tuyên bố sẽ ra luật thu học phí vào tháng hai sắp tới. Bộ trưởng giáo dục liên bang Edelgard Bulmanhn (SPD) kêu gọi các tiểu bang không nên xé lẻ trong việc thu học phí. Bà bộ trưởng cho rằng quan niệm không thu học phí của những sinh viên đi học đại học lần đầu tiên của bà và của các tiểu bang do đảng SPD cầm quyền là đúng.
    Bà cho rằng thanh niên phải được hưởng quyền học đại học mà quyền này không lệ thuộc vào tài sản của cha mẹ. Ngoài ra bà còn muốn rằng các sinh viên phải có quyền tự do đổi sang các đại học ở tiểu bang khác. Đại diện đảng Xanh kêu gọi các tiểu bang đưa ra mức học phí nhân đạo vì tiền học bổng Bafög có mục đích cho các sinh mua thức ăn chứ không phải để trả học phí.
    Thống đốc Stoiber (CSU) của bang Bayern xem quyết định của toà Karlruhe là một thắng lợi cho các tiểu bang và một thất bại nặng nề của chính phủ liên bang. Stoiber cho biết sẽ đưa ra mức học phí cân đối về mặt xã hội. Ông xem rằng việc quyết định đi học đại học không phụ thuộc về mặt tài chính, mà vào năng khiếu và khả năng của người sinh viên. Hiệp hội Đại học (DHV) kêu gọi bà bộ trưởng liên bang Bulmahn nên từ chức vì phải chịu trách nhiệm về quyết định chính trị sai lầm và về chính sách vi hiến của bà.
    Các hội sinh viên kêu gọi các tiểu bang đừng thu học phí dù nay có được Toà án Hiến pháp Liên bang cho phép và doạ sẽ tổ chức biểu tình rộng khắp liên bang. Nghiệp đoàn Giáo dục và Khoa học chỉ trích án quyết của Karlsruhe vì cho rằng sự đồng thuận xã hội về việc mỗi con người có thể đi học mà không phải lo âu về mặt tài chính đã bị phá vỡ.
    Một điều tra viên FBI khai trước toà về vụ 11-9
    Trong một phiên toà xử bị cáo Mounir El Motassadeq diễn ra tại Hamburg vào ngày 25-1, một điều tra viên của cảnh sát liên bang Mĩ FBI đã mô tả lại quang cảnh của những giờ phút cuối cùng trên chuyến máy bay bị cướp ngày 11-9-2001. Ông Matthew Walsh xem đây là địa ngục.
    Những tên khủng bố đã cắt cổ một hành khách trên chuyến máy bay American Airlines số 11. Ông Dominic Puopolo, một phụ đơn trong vụ kiện, đã hỏi về tình trạng của khu vé hạng nhất vì người mẹ bị suyễn của ông ta cũng có mặt trên chuyến phi cơ đó. Walsh trả lời rằng tên khủng bố Atta và các đồng phạm của hắn đã xịt hơi cay để đề phòng sự chống đối của hành khách. Chúng dồn các hành khách ra phía sau phi cơ và đâm 2 người chiêu đãi viên.
    Walsh cho rằng FBI có thể dựng lại câu chuyện xảy ra trên phi cơ một cách khá chính xác vì có 2 chiêu đãi viên đã liên lạc được trong một thời gian dài với tổng đài của họ mặc dù họ rất sợ. Theo Walsh thì FBI xem rằng kế hoạch khủng bố đã được sửa soạn ở Hamburg dù rằng ý kiến tiên khởi có thể phát xuất tại Afghanistan. Những câu hỏi làm như thế nào, ai làm, bao giờ làm đã được giải quyết ở Hamburg. Nhất là những sắp xếp chi tiết đã được sắp xếp tại Hamburg.
    Như vậy Walsh đã phản bác lại quan điểm của cơ quan phản gián Đức. Cơ quan này cho rằng vụ khủng bố 11-9-2001 ở Hoa kỳ đã được sắp xếp ở Afghanistan. Ngoài ra Walsh cũng đưa ra một thông tin sai lệch về ngày tháng. Walsh khai rằng từ năm 2002 FBI không có thêm dữ kiện gì mới nữa. Thế nhưng quan toà đã vặn lại rằng, bản báo cáo cuối cùng mà FBI gửi cho toà lại đề ngày 5.11.2001. Walsh trả lời rằng vì có nhiều thông tin mới nên ông sẽ phải tìm lại bản báo cáo cập nhật.
    Đức chống tham chiến ở Iran
    Sau khi nghe tổng thống Hoa kỳ George W. Bush tuyên bố không loại trừ khả năng dùng vũ lực quân sự với Iran nếu Iran không nhượng bộ trong cuộc thương thảo về việc sản xuất vũ khí nguyên tử của mình, thủ tướng Đức Schröder đã tuyên bố vào ngày 24-1 rằng, chiến tranh chống Iran sẽ không giúp ích gì được trong cuộc tranh cãi về bom nguyên tử với nước này. Schröder muốn sử dụng con đường đàm phán ngoại giao.
    Schröder tuyên bố chính phủ Đức sẽ không chấp nhận một cuộc tấn công Iran. Schröder mong rằng các quốc gia Âu châu khác sẽ ủng hộ đường lối này. Trước đó, ngoại trưởng Fischer đã kêu gọi Hoa kỳ và Âu châu hợp tác với nhau trong việc giải quyết mâu thuẫn với Iran. Fischer cho biết sẽ đưa vấn đề này ra bàn luận với bà Condoleezza Rice, vị ngoại trưởng được chỉ định của Hoa kỳ trong ngày hôm sau đó.
    Ba lính Anh tra tấn tù binh Irak
    Trong phiên xử công khai đầu tiên của một toà án quân sự của Anh vào ngày 19-1 tại thành phố Osnabrück (Đức), một nhân chứng đã khai rằng lính Anh đã tra tấn những tù nhân Irak theo lệnh cấp trên. Hiện các binh sĩ Daniel Kenyon, Mark Cooley và Darren Larkin bị đưa ra toà vì tội đánh, đá và hành hạ tù nhân.
    Một cố vấn luật pháp cho quân đội Anh tại Irak khai rằng vào tháng 5-2003, khi chấm dứt các cuộc giao tranh thành phố Basra thuộc Nam Irak, các cấp chỉ huy đã ra lệnh cho binh sĩ Anh phải đối xử ?zcứng rắn?o với các tù nhân Irak. Nhắc lại rằng hồi đó lính Anh đã phải đối phó với nạn cướp bóc. Một số người Irak đã bị quân đội Anh bắt giữ.
    Cảnh tra tấn đã được ghi nhận trên 22 tấm hình. Một tấm cho thấy lính Anh đứng bằng 2 chân trên người một tù nhân nằm dưới đất. Một hình khác cho thấy một lính Anh đánh tù nhân và một hình khác cho thấy 2 tù nhân nam bị buộc đóng cảnh ******** với nhau. Thủ tướng Anh Blair đã bày tỏ sự bàng hoàng khi thấy những tấm hình này và kêu gọi đừng nên đồng hoá quân đội với những cá nhân này.
    Vụ xử này bắt đầu vào ngày 11-1, bằng trường hợp của người binh sĩ Anh chụp được những bức hình hành hạ tù nhân trong đó người ta nhận diện được 3 binh sĩ nêu trên. Sự vụ bị lộ ra ngoài khi nhân viên một phòng ảnh nhận được cuốn phim để rửa và đi báo với cảnh sát Anh. Vì những binh sĩ Anh hiện đang đóng quân ở Đức nên vụ xử diễn ra tại Đức.

Chia sẻ trang này