1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời sự nước Đức.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Quake3games, 12/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Hơn chục ngàn người biểu tình chống Bush
    Chiếc máy bay Air Force 1 của tổng thống Mỹ George W. Bush và phu nhân đã đáp xuống phi trường quân sự ở thành phố Frankfurt/Main vào sáng sớm ngày 23-2.
    Thủ tướng Đức Schröder, ngoại trưởng Đức Fischer và thống đốc bang Hessen Koch đã ra đón Bush tại phi trường. Sau đó phái đoàn đi bằng xe hơi về toà lâu đài của thành phố Mainz ở gần đó, nơi diễn ra cuộc tiếp đón theo đúng lễ nghi dành cho quốc trưởng.
    Cả một khu vực Rhein Main rộng lớn đã bị phong tỏa vì lí do an ninh nên đã gây ra nhiều xáo trộn về giao thông đường bộ, trên không và đường sắt, gây ra nhiều bất mãn cho người đi làm bằng xe hơi, các hãng hàng không và xe lửa. Hiện người ta chưa biết ai có lỗi về vấn đề cản trở quá đáng này.
    Cảnh sát Đức đổ thừa cho các nhân viên an ninh Mỹ, còn phía Mỹ cho rằng cảnh sát Đức đã quá cẩn thận. Hơn 10.000 cảnh sát đã được điều động để bảo vệ an ninh cho Bush. Khoảng 12.000 người thuộc các nhóm chủ hòa đã tụ tập về Mainz để biểu tình chống chính sách hiếu chiến của Bush tạ Irak.
    Cuộc biểu tình diễn ra ở ngoài tầm nhìn của tổng thống Bush và rất ôn hòa, vui vẻ, theo lời của cảnh sát.
    Khẳng định vẫn giúp người lao động già
    Sau khi gây phẫn nộ trong dư luận, vào ngày 23-2, ông Weise, Giám đốc Tổng công ti giới thiệu việc làm (BA) đã cải chính lời phát biểu trước đó và khẳng định rằng BA vẫn giúp người lao động già nua. Trước đó ông Weise đã nói với báo Financial Times rằng, cơ quan của ông không giúp đỡ được gì cho những người lớn tuổi ở các tiểu bang miền Đông đức trong tình hình kinh tế hiện nay.
    Đây là thành phần trên 55 tuổi và không có trình độ nghệ nghiệp thích hợp thời thế nữa. Do đó cần phải tìm một giải pháp tạm thời cho họ. Như vậy Weise đã ủng hộ quan điểm của đảng SPD nhằm trả cho những người này một số tiền trợ cấp và đồng thời bắt họ phải làm những việc công ích xã hội. Biện pháp này sẽ giúp chính phủ đưa họ ra khỏi bản thống kê về người thất nghiệp.
    Nay Weise đã đính chính rằng cơ quan BA của ông sẽ tiếp tục tìm việc làm cho những người lớn tuổi ở Đông đức, mặc dù cơ quan BA phải thành thật nói rằng với tình trạng kinh tế thê thảm ở Đông đức thì cơ hội kiếm được việc làm của họ rất nhỏ. Tuy nhiên cơ quan của ông sẽ không bỏ những người này.
    Trong dịp này Weise cũng gián tiếp xác nhận rằng luật cải cách thị trường lao động Hartz IV đã đẻ ra cho chính phủ thêm nhiếu chi phí. Tin này do báo Süddeutsche Zeitung loan đi ngày 21-2, theo đó chính phủ liên bang phải chi thêm đến 6,4 tỉ Euro cho người thất nghiệp. Nếu đem nhân lên 12 tháng số chi cho người thất nghiệp của tháng Giêng 2005 là 1,83 tỉ Euro thì sẽ thành 22 tỉ Euro, trong khi ngân sách chỉ dự trù có 14,6 tỉ. Hiện nay bộ trưởng kinh tế Clemens đang trách các địa phương nhân cơ hội có luật Hartz IV mà dồn các chi phí cho liên bang.
    Theo ông các địa phương đã đưa cả tên những người đang hưởng trợ cấp xã hội mà không có khả năng lao động vào danh sách thất nghiệp để bắt chính phủ liên bang phải trả tiền thấp nghiệp loại 2 (Arbeitslosengeld 2) cho họ. Clemens nói rằng trong số này có cả những người bị bệnh AIDS, đang hấp hối, nghiện hút, sắp đi mổ, học sinh dưới 18 tuổi, ? Theo luật người có khả năng lao động là người có thể làm tối thiểu 3 tiếng một ngày.
    Bầu cử hồi hộp tại bang Schleswig-Holstein
    Cuộc bầu cử vào ngày chủ nhật 20-2 tại tiểu bang Schleswig-Holstein của Đức đã không đem lại một kết quả rõ ràng về việc ai sẽ đứng ra cầm quyền trong 4 năm tới. Theo kết quả chính thức thì đảng CDU được 30 ghế dân biểu tiểu bang, SPD 29 ghế, FDP 4 ghế, Xanh 4 ghế và đảng SSW của thiểu số người Đan Mạch ở Đức 2 ghế. Theo luật đa số liên minh chính đảng nào bảo đảm được 35 trên 69 ghế dân biểu thì sẽ được cầm quyền.
    Như vậy liên minh cầm quyền cũ gồm SPD và Xanh dưới quyền chỉ huy của thống đốc Heide Simonis (SPD) được 33 ghế và liên minh đối lập CDU và FDP được 34 ghế cho nên cả 2 liên minh đã không hội đủ điều kiện cầm quyền. Do đảng SSW lâu nay có chiều hướng thân đảng SPD nên liên minh SPD và Xanh có hi vọng được SSW ủng hộ. Sự ủng hộ này có thể biểu hiện qua việc tham chính hay bằng một hình thức ?zủng hộ bằng cách dung túng?o của SSW.
    Hiện nay các chính đảng lớn CDU và SPD đang nỗ lực tiếp xúc với nhau và với các đảng nhỏ khác để tìm thế liên minh trong đó có đảng SSW có thế giá nhất. Một liên minh các đảng lớn SPD và CDU khó trở thành hiện thực vì cả hai đối thủ Heide Simonis (SPD) và Harry Carstensen (CDU) đều đòi được giữ ghế thống đốc. Liên minh CDU-FDP khó lòng cầm quyền vì không tìm được thêm sự ủng hộ. Liên minh SPD-Xanh tuy ít phiếu hơn CDU-FDP nhưng lại có nhiều hi vọng vì được sự ủng hộ của SSW.
    Trước ngày bàu cử các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy đảng SPD và Xanh sẽ thắng cử. Nhưng cuộc kiểm phiếu đã diễn ra rất hồi hộp và hấp dẫn. Ngay từ đầu các dự báo kiểm phiếu cho biết đảng SPD sẽ mất nhiều phiếu và CDU sẽ thắng phiếu.
    Cuối cùng SPD mất 4,4% và CDU thêm được gần 5%. Cho đến khi kiểm lá phiếu cuối cùng người ta vẫn đinh ninh rằng liên minh CDU và FDP sẽ tìm đủ được 35 ghế để cầm quyền.
    Thế nhưng như con ngựa về ngược, khi kiểm đến những thùng phiếu tại các thành phố thì SPD dần dần thu ngắn khoảng cách với đảng CDU trong khi đảng FDP lại không giữ được phong độ ban đầu (rớt từ 7,6% của năm xuống 6,6%).
    Dân biểu khai gian sẽ bị phạt tiền
    Một đạo luật về những thu nhập phụ của dân biểu quốc hội liên bang có triển vọng ra đời sau khi hai khối đảng cầm quyền thống nhất về những nét chính của đạo luật này vào ngày 23-2. Hai đảng SPD và Xanh muốn dung hoà cả những đề nghị của phe đối lập và muốn có những qui định trừng phạt bằng tiền đối với những dân biểu khai gian. Nhưng dù có được các đảng đối lập ủng hộ hay không, hai đảng này sẽ đệ nạp dự luật này vào quốc hội để biểu quyết chậm nhất là vào tháng 5-2005.
    Trước đó đảng đối lập CDU/CSU cho biết họ sẽ đồng ý chấp nhận cho vị chủ tịch quốc hội được quyền tìm hiểu chi tiết về số tiền thu nhập qua các việc làm phụ của dân biểu nhưng bác bỏ đề nghị công bố chính xác số tiền thu nhập này. Nói chung dự luật tương lai về các nguồn thu nhập phụ của dân biểu sẽ khắt khe hơn những qui định trước đây.
    Trong dự luật này các dân biểu sẽ phải khai báo hạn mức thu nhập của tất cả các việc làm phụ của họ. Họ không cần cho biết chính xác nhưng chỉ cần cho biết trong mức trên hay dưới 3.500 hoặc trên 7.000 Euro. Khoảng thu nhập này sẽ được công bố trong niên giám quốc hội và đưa lên Internet.
    Biện pháp này sẽ tránh được việc kê khai chi tiết mức lương hoặc thù lao khiến ảnh hưởng đến quyền lợi ngành nghề của các dân biểu (thí dụ nghề luật sư). Ngoài ra vị chủ tịch quốc hội sẽ có quyền kiểm tra lại lời khai của các dân biểu. Muốn xác định sự vi phạm thì phải có biểu quyết của toàn thể ban điều hành quốc hội. Trong trường hợp vi phạm, các dân biểu sẽ bị phạt tiền nặng. Hiện người ta chưa biết định mức tiền phạt cụ thể.
    Clement: số thất nghiệp tiếp tục gia tăng
    Theo tuyên bố từ bộ trưởng Kinh tế-Lao động Đức Wolfgang Clement (SPD), số thất nghiệp trong tháng 2-2005 còn sẽ leo thang trên 5 triệu người. Nguyên nhân đi từ con số thành phần nhận cấp dưỡng xã hội còn đủ khả năng lao động hiện nay đã bị Tổng cục lao động liên bang BA (Bundesagentur fuer Arbeit) tính gộp chung vào thống kê thất nghiệp trên toàn quốc kể từ đầu năm 2005.
    Tình trạng hiện có vẽ căng thẳng nhưng điều có thể vững tin theo Clement là cho đến cuối năm nay, số thất nghiệp tại Đức sẽ bớt được trên 200 ngàn người.
    Thống kê tháng 1-2005 vừa qua cũng đã cho ra con số trên 5 triệu người hội đủ khả năng lao động đang phải tìm việc làm hiện nay.
    Tại phiên họp Quốc hội hôm 18-2 qua, trước đề nghị sẵn sàng hợp tác trong chính sách thuế xí nghiệp đưa ra bao gồm 10 điểm (kế hoạch ?oPakt fuer Deutschland?) từ chủ tịch Merkel của đảng đối lập CDU: đòi giảm 1,5% nguyệt phí bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân (hiện nay còn là 6,5% lương lao động, trong đó chủ và nhân công mỗi bên đóng 50%); nới lỏng luật bảo vệ chống sa thải nhân viên cũng như áp dụng thang lương dưới qui ước từng thời kì, Liên minh Đỏ-Xanh cầm quyền (SPD-Xanh/B90) đã lên tiếng phê phán tính chất không thể hiện thực cũng như gánh vác nổi về mặt tài chính cho sự hoạch định từ CDU.
    Ông Karl-Josef Laumann, chuyên gia thị trường lao động đảng CDU nhấn mạnh là hiện trạng thất nghiệp hiện nay sẽ không giải quyết nổi bằng phương tiện đi từ chính sách nhân dụng được Berlin đối phó. Sự cải tổ thị trường theo đạo luật Hartz nếu đúng lối thì trong vòng 3 năm sẽ tạo ra việc làm cho 2 triệu người mà vào ngày 16-8 tới đây đúng hạn và trước con số người thất nghiệp ngày càng đông hơn trước đây!
    Ich-AG thất nghiệp trở lại
    Gần ½ con số người thất nghiệp tự chủ theo dạng Ich-AG (đứng ra mở cơ sở làm ăn độc lập, nhận tài trợ khuyến khích từ chính phủ) theo thử nghiệm thăm dò các nhà nghiên cứu thị trường IAB (Institus fuer Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) đã trở lại tình huống thất nghiệp như trước kia. 1/3 trong số họ tuy nhiên đã tìm thấy việc làm ổn định và 4,5% khác cũng đã quyết định làm công trở lại thay vì tiếp tục các công việc Ich-AG tự chủ như chính sách cải tổ thị trường nhân dung theo đạo luật Hartz đưa ra từ đầu năm 2003 nâng đỡ cho đến nay.
    IAB trực thuộc Tổng cục lao động liên bang BA (Bundesagentur fuer Arbeit) cho hay 57% giới lao động Ich-AG đã thất bại do thiếu hợp đồng; 48% kẹt tài chính và gần 1/5 trong số 643 người hành nghề này được hỏi cho hay đã đánh giá thấp các phí tổn bảo hiểm xã hội họ phải gánh vác khi độc lập nghề nghiệp. 16,5% trong số cũng phải thú nhận là sáng kiến tự chủ của họ đã xa rời thực tế.
    Theo IAB cho đến cuối 2004, số 268 ngàn công việc Ich-AG được mọc lên từ năm 2003 chỉ còn gần 220 ngàn nơi tồn tại. Con số tuy nhiên đã không có gì là cố định đi từ sự trễ nải trong thủ tục tái nạp đơn xin tài trợ vào mỗi đầu năm và cũng có thể bị BA từ chối nếu lợi tức các công việc Ich-AG cao trên 25000 Euro/năm.
    Được biết từ tháng 1-2003, luật lệ lao động tại Đức đã cho phép những ai thất nghiệp với sáng kiến cá nhân có thể thiết lập các tổ hợp làm ăn theo dạng Ich-AG hoặc Familien-AG tự chủ. Chính quyền khi đó sẽ ưu tiên tài trợ, tối đa cho đến 3 năm, đi kèm điều kiện các cơ sở này không tạo lợi tức trên mức 25 ngàn Euro/năm. Từng năm theo đơn xin nộp tại các ti sở lao động địa phương, sự tài trợ sẽ là 600 Euro/tháng trong năm đầu; 360 Euro cho năm thứ hai và 240 Euro cho năm sau cùng. Chi tiết có thể tìm thấy tại Website: www.ich-ag-foerderung.de
    Phó trưởng khối dân biểu đảng Xanh/B90 tại Quốc hội Đức, bà Thea Drueckert -sau kết quả thăm dò IAB- cho là điều này chưa nói được sự thất bại về cách thể hiện các Ich-AG mà đã có đến 82% trong giới này cũng đã thành công sau một năm khởi sự. Vả lại theo bà, việc ?zbảo đảm thành công trong kinh tế cũng không thể có được?o từ trước cho đến nay.
    Trễ nải đường bay: bồi thường cho đến 600 Euro
    Kể từ 18-2 qua theo luật lệ khối Liên Âu (EU) có hiệu lực thì quyền lợi du khách hàng không tại Âu châu sẽ được bênh vực nhiều hơn trong trường hợp kiện tụng đòi sự bồi thường khi bị trễ nải, thay đổi giờ cũng như đường bay. Biện pháp bồi thường sẽ được ứng dụng cho tất cả chuyến bay dân sự khởi hành hoặc đến một trong số phi trường các nước thuộc khối.
    Trưởng uỷ viên Giao thông EU Jacques Barrot cho là phải đến lúc cải thiện phẩm chất sự du lịch trước ngày càng nhiều màn đại hạ giá đi lại bằng nhiều phương tiện trong những năm qua mà mỗi năm đã có gần ¼ triệu du khách than phiền bị đưa đẩy tới lui phí nhiều thì giờ ở các trạm xét vé du hành. Trong thời gian tới, Barrot dự trù sẽ áp dụng luôn nguyên tắc này sang các ngành du lịch khác như tàu thuỷ, xe bus, v.v...
    Một số qui định thay đổi quan trọng được ghi nhận như sau:
    Bồi thường tài chính: khi chờ đợi ở phi trường vì hết chỗ hoặc huỷ bỏ hẳn tuyến đường, du khách có quyền đòi hỏi sự đền bù tuỳ đường bay xa gần: 250 Euro cho đến 1500 Km; 400 Euro từ 1500-3500 Km và 600 Euro cho các tuyến đường bay xa hơn. Thiệt hại này tuy nhiên chỉ được tính 50% khi cuộc du hành tuỳ khoảng cách không chậm trễ quá 2, 3 hoặc 4 giờ đồng hồ.
    Các hãng bay sẽ tránh được trách nhiệm này nếu thông báo kịp 2 tuần trước đó sự thay đổi về chuyến đi cho du khách. Trễ nải hơn, các công ti hàng không trong một hạn kì chính xác nào đó sẽ phải xắp lại lộ trình thay thế khác nếu không muốn bị phạt vạ như thí dụ nêu trên.
    Hoàn lại giá vé bay: chuyến bay hết chỗ hoặc huỷ bỏ vào phút chót, ngoài quyền được bồi thường, du khách còn có thể trả vé nhận lại tiền hoặc đổi chuyến bay khác. Điều lệ này cũng có thể áp dụng cho những ai đợi lâu trên 5 giờ đồng hồ tại các sân bay.
    Khách sạn và ăn uống: khi phải chờ đợi không ngờ trước lâu hơn 2 giờ đồng hồ (3 tiếng ở các đường bay 1500-3500 Km và 4 tiếng nếu đi xa hơn), du khách còn có quyền đòi hỏi được cung cấp thức ăn và nước giải khát cũng như có thể trọ lại khách sạn qua đêm kể cả quyền được các hãng hàng không cung cấp dịch vụ điện đàm liên lạc.
    Qua luật lệ như trên từ Bruessel, tình trạng bán vé đại hạ giá và tổ chức du lịch cẩu thả sau đó đã được ngăn chận kịp thời, nhưng theo Tổng hội Bảo vệ người tiêu thụ tại Đức thì vẫn còn một số nghi vấn chưa được EU qui định rõ ràng: về sự chờ đợi tối đa bao lâu lúc kiểm vé khách tại phi trường? Về định nghĩa rõ rệt là điều gì xem là một biến cố bất thường xảy ra để các hãng bay thối thác trách nhiệm phải bồi thường. Barrot cũng đã không xác nhận chính xác được trong trường hợp đình công, khủng bố đe doạ, thời tiết thì sự bồi thường có được xem như chính đáng hay không?

    Khủng bố đòi mời bộ trưởng làm chứng
    Luật sư biện hộ cho nghi can khủng bố Mounir El Motassadeq đòi mời bộ trưởng nội vụ liên bang Đức Otto Schily làm nhân chứng cho phiên xử ở Hamburg. Vào ngày 16-2, luật sư này nêu lí do rằng trong chuyến viếng thăm Hoa Kì vừa rồi, bộ trưởng Schily đã được thông báo chính thức rằng trong thời gian gần đây phía Mĩ sẽ cung cấp cho Đức thêm nhiều tài liệu chứng minh về khủng bố.
    Luật sư này cho biết ông phải dùng biện pháp này để thúc đẩy việc cung cấp tài liệu. Phía biện lí cuộc liên bang Đức hiện cũng rất muốn biết các chứng liệu này. Motassadeq bị buộc tội tòng phạm trong trên 3.000 vụ giết người và tham gia vào một tổ chức khủng bố. Trong một phiên xử của toà tiểu bang hồi năm 2003, Motassadeq đã bị tuyên án 15 năm tù nhưng án quyết này sau đó đã bị toà án liên bang bác bỏ vì toà cho rằng phía Hoa Kì đã không cung cấp đầy đủ những lời khai của một nghi can khủng bố đang bị giam ở Mĩ cho toà.
    Trong phiên toà ngày 1-2, một nhân viên của Sở Hình sự Liên bang đã khai rằng những phần tử cực đoan Hồi giáo tại thành phố Hamburg đã được đào tạo thành khủng bố trong những trại huấn luyện tại Afghanistan. Một nhân chứng đã khai với ông rằng ông ta thấy 2 nghi can khủng bố khác là Said Bahaji và Zakariya Essabar tại các trại ở Afghanistan.
    Hai người này đang bị Đức truy lùng và đang trốn tránh vì bị nghi có liên quan đến vụ khủng bố 11-9-2001. Hai người này thuộc thành phần nồng cốt của tổ khủng bố Hồi giáo ở Hamburg trong đó có thể có cả Motassadeq. Phía nhà điều tra Đức cho rằng Motassadeq cũng từng dự các trại huấn luyện ở Afghanistan.
  2. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Mở cửa CeBIT 2005
    Từ hôm 10-3, cuộc hội chợ quốc tế thường niên về kỉ năng điện toán lớn nhất thế giới, gọi tắt CeBIT (Centrum für Büro- und Informationstechnologien) đã được mở cửa tại Hannover. Thủ tướng Đức Schroeder trước đó cũng đã có mặt khai mạc theo truyền thống tổ chức.
    Trong diễn từ, ông đã khen ngợi ngành điện toán (IT) và viễn thông hiện đại, là đầu tàu kéo chạy và làm tăng triển chỉ số phát triển nền kinh tế quốc gia. Tổng hội thuộc ngành là Bitkom cũng đã dự báo về chỉ số tăng triển trong năm tới đây sẽ là 3,1% sau khi trong năm 2005 sẽ tăng đến 3,4% và qua đó còn sẽ tạo thêm cho đến 10 ngàn việc làm mới vào mỗi năm.
    Trong tâm cuộc triển lãm CeBit 2005 được ghi nhận liên quan đến kỹ thuật nối mạng vô tuyến (Netzwerk) và sự ứng dụng thực tiễn vào hệ thống truyền thông cũng như máy móc giải trí điện tử. Đường dây cao tốc, hệ DSL nối mạng, cũng như định chuẩn viễn thông UMTS dành cho điện thoại lưu động cũng đã được quảng cáo rầm rộ.
    CeBIT 2005 qui tụ tất cả 6270 gian hàng triển lãm từ 3300 hãng xưởng các nước quốc tế, hi vọng thu hút số người tham dự đông hơn sau 3 năm vắng vẻ và con số cũng đã cho thấy mức độ tổ chức lớn hơn kì Cebit kỉ lục vào năm 2001 tại Hannover.
    Schroeder kết thúc vòng công du Á-Rập
    Sau một tuần công du Vịnh Golf sang các xứ Á Rập, Thủ tướng Đức Schroeder (SPD) hôm 6-3, tại trạm dừng cuối cùng là Abu Dhabi nước Vereinigten Arabische Emiraten (VAE), đã tổng kết các cuộc đàm phán chính trị và kinh tế được xem như thành công mỹ mãn của ông qua 7 nước Á Rập Trung Đông.
    Tại VAE, 32 chiến xa ?oFuchs? nổi tiếng, trị giá 160 triệu Euro của Đức được Schroeder đồng ý cung cấp cùng nhiều dự án hợp tác song phương trị giá gần 1 tỉ Euro đã được kí kết với phái đoàn đại diện hãng xưởng Đức tháp tùng theo. Quân đội Đức còn sẽ hiện diện tại VAE trong nhiệm vụ đào tạo chuyên môn để xây dựng một quân đoàn công binh tái thiết đường sá nước Irak về sau.
    Chương trình huấn luyện quân sự đặc biệt chống vũ khí hoá chất tuy nhiên theo kí kết sẽ được diễn ra tại các căn cứ đào tạo trên nước Đức. Schroeder cũng đã kêu gọi chính giới VAE nên đầu tư nhiều hơn tại Đức, nhất là về mặt giao thương hàng hoá, phục vụ cũng như kỹ thuật bảo vệ môi sinh. Đức còn sẽ tân trang bị hệ thống viễn thông quân đội VAE, thiết kế phát triển các hệ thống tàu hoả, có thể bằng kỹ thuật từ trường của hệ thống Transrapid, xây một nhà máy điện năng bao gồm hệ thống lọc nước biển cũng như lập khu kỹ nghệ mới tại Abu Ahabi.
    Đại diện phe kỹ nghệ vũ khí Đức có mặt trong chuyến đi cũng đã rất hài lòng. Giám đốc Klaus Borgschulte thuộc hãng ThysenKrupp Marine Systems, một chi nhánh tập đoàn ThysenKrupp tại Duisburg, cho hay nếu may mắn, công ti ông còn sẽ nhận các hợp đồng đặt hàng trị giá trên 3 tỉ Euro.
    Một hãng vũ khí khác tại Nuernberg là Diehl chờ đợi có thêm 1,2 tỉ Euro cho việc cung cấp vũ khí và đạn dược sang các xứ vùng Vịnh mà hiện nay đã bán được các đầu đạn phi tiễn trị giá 50 triệu Euro cho VAE. Các chiến xa Fuchs thì đã được Rheinmetall đưa sang trị giá 160 triệu Euro.
    Một số hãng xưởng khác như Rohde & Schwarz (tại Muenchen) chờ đợi sẽ trang bị hệ thống viễn thông quân đội trị giá 100 triệu Euro và Dornier Consulting còn sẽ nghiên cứu hệ thống đường rầy tại bán đảo Á Rập này, với hi vọng bán được luôn hệ xe lửa từ trường nổi tiếng cao tốc là Tranrapid.
    Tập đoàn Siemens còn sẽ nhận thiết lập một nhà máy điện năng và dàn lọc nước biển trị giá 860 triệu Euro đi vào hoạt động kể từ 2008 và sau cùng công ti xây dựng Hochtief (tại Essen) cũng đã nhận xây dựng một khu kỹ nghệ lớn tại Abu habi trị giá 150 triệu Euro.
    Ifo đòi đấu giá Ein-Euro-Jobber
    Giá lương lao động tại Đức vẫn chưa có sự đồng nhất rõ ràng. Mới đây ông Hans-Werner Sinn -giám đốc Viện nghiên cứu Ifo- đã nêu một sáng kiến gây tranh cãi giữa các nhà nghiên cứu kinh tế chuyên môn.
    Trong tuần báo ?oFocus?, Sinn đề nghị mang các công việc bó buộc dành cho người thất nghiệp thâm niên, còn được gọi là 1 Euro-Job (làm công tác xã hội, phụ vặt), ra cung cấp nhân lực cho các ngành nghề kinh tế tư nhân để tránh tình trạng thất thoát việc làm sang các nước có đồng lương lao động thấp hơn Đức như hiện nay. Phụ cấp thất nghiệp (Arbeitslosengeld II, gọi tắt ALG II) theo ông phải được xem như ?olương bao cấp đầy đủ dành cho những ai lao động.
    Như thế quyền lợi về đồng lương sẽ không được đặt ra và công việc sẽ có nhiều hơn?. Nhà nước Đức khi đó sẽ phải cung cấp ít nhất là công việc 1 Euro-Job cho chính người không tìm ra được việc làm nào khác hơn và với đồng lương của cả hai lĩnh vực (Euro-Job và ALG II) người ta sẽ có thể trang trải chi phí sinh hoạt. Điều cấp thiết theo Sinn là phải hạ giá lương để chận đứng tình trạng hoán chuyển việc làm đi nơi khác vì giá thành rẻ hơn.
    Ông bổ túc thêm ?oChúng ta sẽ chọn lựa giữa 2 sự rủi ro: các tương quan hỗn độn với ngày càng đông thêm con số nạn nhân thất nghiệp. Hoặc giảm giá lương bổng -điều có thể sẽ mang lại lợi tức kém hơn cho nhiều người?. Để nâng đỡ, nhà nước Đức nên cải thiện điều kiện cho phép làm thêm bên cạnh đồng lương ALG II. Không có sự thay đổi về cấu trúc lương bổng, việc làm sẽ tiếp tục bị dời sang hướng Đông Âu, nơi giá lương có chỗ chỉ bằng 1/10 so với Đức, còn theo nhận định từ Sinn.
    Cuốn gói sau khi chê bai người già cả
    Đảng trưởng Đoàn thanh niên đảng Tự do Đức FDP liên bang (Junge Liberalen, gọi tắt Juli)?" anh Jan ***trich, 28 tuổi- sau một thông cáo báo chí có nội dung kêu gọi thế hệ người già tại Đức nên nhường nhịn và hi sinh nhiều hơn cho giới trẻ, nhưng lại mang một tích lớn bị xem là xấc láo đối với bậc trưởng thượng là ?oAlte, gebt den Loeffel ab?(tạm dịch ?oNgười già, nên nhường muỗng đi?), đã phải xin từ chức hôm 4-3 vì sự chống đối giận dữ trong và ngoài đảng đưa ra.
    ***trich cho là tại Đức hiện có đến 1,1 triệu trẻ em và thiếu niên dưới 18 tuổi đang sống cảnh bần cùng, thiếu thốn và điều này cần mang ra tranh luận để mổ xẻ hàng ngày, liên quan đến cả thế hệ lớn tuổi hơn. Người trẻ đang một cổ ba tròng -vừa mưu kế kiếm sống, vừa đóng góp quỹ nuôi người về hưu và vừa phải lo cho tương lai hậu vận mình- mà theo anh, thế hệ già nên mang một phần tài chính ra đóng góp để gánh vác thay thế. Nguyên văn theo ***trich ?oĐã đến lúc, người già nên nộp bớt phần muỗng nỉa bằng bạc của mình - một cái thìa hoặc đôi ba cái càng tốt hơn?!
    Tuy nhận lỗi gây tổn thương tình cảm đối với người già, xin từ chức trước áp lực đảng, ***trich cho hay vẫn tiếp tục giữ lập trường phê phán trong vấn đề mâu thuẫn giữa thế hệ này.
    Được biết ngay sau khi khăn gói rút lui, anh ***trich đã xung phong vào phục dịch miễn phí kéo dài một tuần trong một viện dưỡng lão như để chứng minh sự kính trọng người già mà lời nói của anh đã xúc phạm danh dự họ và cũng để vớt vát lại uy tín cá nhân về sau.
    Chương trình 10 điểm xốc hông nền kinh tế Đức
    Đối lập Đức qua hai chính đảng CDU và CSU hôm 2-3 qua đã đưa ra một chương trình 10 điểm, được gọi là một ?oLiên đới vì Nước Đức? (?oPakt fuer Deutschland?) đề nghị về biện pháp giải quyết nạn thất nghiệp. Dưới đây là một số trọng tâm được ghi nhận:
    1. Hạ nguyệt liễm bảo hiểm thất nghiệp (ALV) hiện còn là 6,5 xuống 5% trong lương bổng (trong đó chủ và công nhân chia đều sự đóng góp). Từ đó CDU-CSU hi vọng có thể tạo thêm 150 ngàn việc làm mới hội đủ khả năng cạnh tranh nhờ giá thành sản xuất phía chủ nhân được giảm đi.
    2. Tạo cơ sở pháp lí tốt hơn cho các qui ước vì việc làm tại xí nghiệp. Từ đó hãng xưởng có điều kiện đưa phản ứng đối đầu một cách uyển chuyển hơn trong sự phát triển khác biệt trên thị trường (không lệ thuộc nhiều vào qui ước đồng bộ với phe Nghiệp đoàn lao động).
    3. Cho phép người lao động có cơ hội bảo vệ việc làm nhiều hơn bằng cách làm thêm giờ khi thiếu thốn nhân sự mà điều này cần thay đổi về nguyên tắc luật lệ.
    4. Luật về qui ước đồng bộ sẽ được đề cập rõ rệt cho phép chủ nhân bớt cho đến 10% mức lương đối với người mới thu nhận vào làm, đặc biệt các trường hợp thất nghiệp thâm niên hội nhập vào đời sống lao động trở lại.
    5. Sửa đổi lại quyền sa thải một cách hợp thời hơn để có thể lôi cuốn việc hãng xưởng thu nhận nhân sự thêm -kể cả trong hoàn cảnh kinh tế gặp khó khăn.
    6. Luật bảo vệ thanh thiếu niên cần duyệt lại để xí nghiệp có thêm nhiều điều kiện giúp đỡ giới trẻ khởi đầu cuộc sống lao động của họ.
    7. Khuyến khích việc phân công chia giờ ra làm, nơi thành phần nhân sự như thế sẽ được trả lương tương xứng với số giờ đóng góp của họ.
    8. Sửa đổi lại luật lệ xí nghiệp để bớt tốn kém về tài chính hơn trong sự góp ý chung của mọi thành phần trong xí nghiệp.
    9. Luật về giờ giấc lao động cần uyển chuyển thích ứng theo luật lệ EU và đồng thời còn sẽ cho phép lập ra các Quỹ thặng dư giờ lao động phòng khi ít việc về sau mang ra sử dụng.
    10. Bớt đi gánh nặng cho giai cấp chủ nhân trung lưu bằng cách bỏ đi các nhiệm vụ bó buộc gây tốn kém hiện nay như: dành cho nhân viên đặc nhiệm về an toàn xí nghiệp, y sĩ, đại diện công nhân cũng như lập thống kê xí nghiệp.
    Theo CDU-CSU, chương trình còn là điều kiện mang lại tăng trưởng trong kinh tế và tạo dựng việc làm nhiều hơn mà giờ đây Liên minh Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) cầm quyền tại Berlin phải nhận dạng để có thể hợp tác thay đổi tình trạng thất nghiệp kỉ lục hiện nay.
    Đức chưa ủng hộ Ukraine vào EU
    Sau cuộc hội kiến tiếp theo với thủ tướng Schröder vào ngày 9-3, tổng thống Juschtschenko tuyên bố, Ukraine sẽ cố gắng đạt tiêu chuẩn có một nền kinh tế thị trường chạy tốt vào năm 2005 và sẽ gia nhập Tổ chức Thương mãi Thế giới WTO vào mùa thu năm nay.
    Ông cho biết Ukraine có những chương trình cải tổ chính trị và kinh tế lớn và sẽ xem Đức là đối tác số 1. Được hỏi về những dự tính đối với Ukraine, thủ tướng Schröder cho biết chưa có kế họach đưa Ukraine gia nhập EU nhưng sẽ cố gắng đưa Ukraine gần đến các cơ cấu Nato và EU hơn.
    Phần lớn cuộc trao đổi giữa Schröder và Juschtschenko xoay quanh vấn đề kinh tế vì Đức là bạn hàng lớn thứ nhì của Ukraine. Nhân dịp này, hai vị nguyên thủ cũng nhấn mạnh rằng việc cải thiện quan hệ giữa 2 nước không nhằm chống đối ai mà chỉ nhằm phục vụ quyền lợi 2 nước. Riêng Đức muốn hợp tác làm việc với tất cả các quốc gia trong vùng.
    Sau khi gặp Schröder, Juschtschenko đã đến nói chuyện với bà Angela Merkel, chủ tịch đảng và khối đối lập CDU. CDU hiện chỉ chấp nhận ủng hộ Ukraine làm ?zđối tác ưu đãi?o của khối EU, một qui chế tương tự như qui chế mà CDU muốn dành cho Thổ Nhĩ Kì.
    Trong khi đó đảng Xanh cho rằng qui chế này không xứng đáng đối với Ukraine vì EU luôn luôn khuyến khích người dân Ukraine hướng về phương Tây cũng như hướng về các tiêu chuẩn dân chủ. Cho nên Ukraine xứng đáng được hưởng một triển vọng được gia nhập EU.
    Juschtschenko cám ơn nhân dân Đức
    Trong bài phát biểu trước quốc hội liên bang Đức vào ngày 9-3, Tổng thống Juschtschenko của Ukraine đã tuyên bố rằng nước ông muốn bắt đầu các cuộc thương thảo về vấn đề gia nhập khối EU trong năm 2007. Đây là mục tiêu quan trọng nhất của quốc gia Ukraine.
    Juschtschenko cám ơn nước Đức đã hỗ trợ cuộc ?zCách mạng Cam?o đưa ông lên cầm quyền. Ông nói, Ukraine là một quốc gia Âu Châu, cùng có những giá trị và mục đích giống như các quốc gia Âu Châu khác. Mục đích của Ukraine là trở thành một phần không thể tách rời được của EU.
    Ông tiên đoán rằng Ukraine sẽ trở thành một quốc gia hùng mạnh, lành mạnh và phú cường và theo đuổi các giá trị của Âu Châu. Đối với ông, nước Đức là cỗ máy kéo phong trào (gia nhập) Âu Châu.
    Ông kêu gọi các dân biểu Đức tìm cách để cho người Ukraine được dễ dãi nhập cảnh vào Đức, đặc biệt là những khoa học gia và nghệ sĩ trẻ. Tuyên bố trên đài truyền hình ARD vào tối hôm trước, Juschtschenko cho biết trong vài tuần nữa Ukraine sẽ ra qui định miễn nhập cảnh đối với các công dân EU.
    Trong lời chào mừng, ông Wolfgang Thierse, chủ tịch quốc hội Đức, đã chúc Ukraine tiếp tục đi con đường dân chủ và tự do đầy chông gai. Để ám chỉ cuộc tranh luận về giấy nhập cảnh ở Đức hiện nay, Thierse kêu gọi mọi người không nên gây cảm tưởng rằng mọi du khách Ukraine đến Đức đều là thành phần phạm pháp.
    Lương hưu có thể không tăng cả trong 2006
    Trong ngày 9-3, ông Franz Roland, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Hưu trí (VDR), đã báo động về tình trạng tài chính của các quĩ bảo hiểm. Ông cho rằng giống như hai năm 2004 và 2005 tiền hưu cũng có thể sẽ không tăng lên trong năm 2006.
    Bộ xã hội liên bang Đức hiện cũng gián tiếp xác nhận điều này khi cho rằng năm nay sẽ không tăng lương hưu và việc tăng tiền hưu trí sẽ chỉ được quyết định khi bộ này đánh giá được đúng mức về tình trạng lương bổng của người đi làm.
    Báo Die Welt ra ngày 9-3 còn loan tin dựa trên tin của các hãng bảo hiểm rằng số thu của các hảng bảo hiểm hưu trí theo luật định trong tháng 2 đã giảm một cách rõ rệt.
    Vào cuối tháng 2 người ta đã thấy rằng số thu trong tháng thấp hơn số thu của tháng 2-2004 đến 2%. Khác biệt của tháng Giêng 2005 cũng thấp hơn năm trước 0,8%. Trong khi đó tờ báo cho biết chính phủ Đức lại dự đoán rằng số thu của các hãng bảo hiểm hưu trí sẽ tăng 1,6% trong năm nay.
    Ruland đòi hỏi chính phủ Đức không nên sửa công thức tính tiền hưu nữa và cho rằng việc không chịu tăng lương vào năm 2006 có thể vi phạm hiến pháp Đức. Vì khó khăn tài chính, Ruland còn cho biết các hãng bảo hiểm hưu trí sẽ làm đơn xin chính phủ liên bang trợ cấp ngân sách cho năm nay.
    Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà cách hãng bảo hiểm phải làm điều này. Các đảng đối lập Đức cũng chỉ trích chính phủ. Đảng CDU e rằng sự suy yếu liên tục của thị trường việc làm sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính cho các hãng bảo hiểm hưu trí.
    Đảng FDP đòi chính phủ phải chịu trách nhiệm trước tình trạng thê thảm của các quĩ bảo hiểm. FDP cho rằng nếu chính phủ không thay đổi chính sách kinh tế và lao động thì người hưu trí cũng sẽ không được tăng lương dù vẫn giữ nguyên công thức tính hưu hiện nay.
    Tuy nhiên FDP cũng bác bỏ đòi hỏi của VDR muốn chính phủ tăng tuổi về hưu sau cuộc bầu cử liên bang vào năm 2006. Chừng nào những người 50 tuổi vẫn chưa tìm được việc làm thì việc tăng tuổi vê hưu sẽ phản tác dụng, theo FDP.
    12 tên phá quán Việt Nam lãnh án
    Vào ngày 7-3, tòa án bang Brandenburg đã tuyên án đối với 12 tên tân phát xít vì tội lập băng đảng khủng bố. Những tên này đã sách nhiễu các ngoại kiều, đốt các xe bán đồ ăn của người Việt và người Thổ và gây sợ hãi trong vùng. Đây là lần đầu tiên một tòa án Đức kết án một băng đảng cực hữu vì tội khủng bố theo luật an ninh mới của Đức.
    Tên cầm đầu bị lãnh án 4 năm rưỡi tù. 11 tên còn lại được hưởng án treo từ 8 tháng đến 2 năm. Những tên tội phạm này, tuổi từ 16 đến 20, đã nhận tội đốt cháy 10 chiếc xe bán thức ăn hoặc nhà hàng của người Việt và Thổ trong vùng Havelland thuộc bang Brandenburg trong khoảng thời gian từ tháng 7-2003 đến tháng 5-2004.
    Theo công tố viên, khi còn trong tuổi vị thành niên, bọn chúng đã thành lập băng đảng Freikorps với mục đích đuổi tất cả ngoại kiều ra khỏi vùng Havelland. Bọn chúng muốn phá hủy tài sản của ngoại kiều để họ phải bỏ đi. Những hành động này cũng nhằm mục đích gây sợ hãi cho những ngoại kiều khác khiến cho họ bỏ ra khỏi Havelland.

  3. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Mở cửa CeBIT 2005
    Từ hôm 10-3, cuộc hội chợ quốc tế thường niên về kỉ năng điện toán lớn nhất thế giới, gọi tắt CeBIT (Centrum für Büro- und Informationstechnologien) đã được mở cửa tại Hannover. Thủ tướng Đức Schroeder trước đó cũng đã có mặt khai mạc theo truyền thống tổ chức.
    Trong diễn từ, ông đã khen ngợi ngành điện toán (IT) và viễn thông hiện đại, là đầu tàu kéo chạy và làm tăng triển chỉ số phát triển nền kinh tế quốc gia. Tổng hội thuộc ngành là Bitkom cũng đã dự báo về chỉ số tăng triển trong năm tới đây sẽ là 3,1% sau khi trong năm 2005 sẽ tăng đến 3,4% và qua đó còn sẽ tạo thêm cho đến 10 ngàn việc làm mới vào mỗi năm.
    Trong tâm cuộc triển lãm CeBit 2005 được ghi nhận liên quan đến kỹ thuật nối mạng vô tuyến (Netzwerk) và sự ứng dụng thực tiễn vào hệ thống truyền thông cũng như máy móc giải trí điện tử. Đường dây cao tốc, hệ DSL nối mạng, cũng như định chuẩn viễn thông UMTS dành cho điện thoại lưu động cũng đã được quảng cáo rầm rộ.
    CeBIT 2005 qui tụ tất cả 6270 gian hàng triển lãm từ 3300 hãng xưởng các nước quốc tế, hi vọng thu hút số người tham dự đông hơn sau 3 năm vắng vẻ và con số cũng đã cho thấy mức độ tổ chức lớn hơn kì Cebit kỉ lục vào năm 2001 tại Hannover.
    Schroeder kết thúc vòng công du Á-Rập
    Sau một tuần công du Vịnh Golf sang các xứ Á Rập, Thủ tướng Đức Schroeder (SPD) hôm 6-3, tại trạm dừng cuối cùng là Abu Dhabi nước Vereinigten Arabische Emiraten (VAE), đã tổng kết các cuộc đàm phán chính trị và kinh tế được xem như thành công mỹ mãn của ông qua 7 nước Á Rập Trung Đông.
    Tại VAE, 32 chiến xa ?oFuchs? nổi tiếng, trị giá 160 triệu Euro của Đức được Schroeder đồng ý cung cấp cùng nhiều dự án hợp tác song phương trị giá gần 1 tỉ Euro đã được kí kết với phái đoàn đại diện hãng xưởng Đức tháp tùng theo. Quân đội Đức còn sẽ hiện diện tại VAE trong nhiệm vụ đào tạo chuyên môn để xây dựng một quân đoàn công binh tái thiết đường sá nước Irak về sau.
    Chương trình huấn luyện quân sự đặc biệt chống vũ khí hoá chất tuy nhiên theo kí kết sẽ được diễn ra tại các căn cứ đào tạo trên nước Đức. Schroeder cũng đã kêu gọi chính giới VAE nên đầu tư nhiều hơn tại Đức, nhất là về mặt giao thương hàng hoá, phục vụ cũng như kỹ thuật bảo vệ môi sinh. Đức còn sẽ tân trang bị hệ thống viễn thông quân đội VAE, thiết kế phát triển các hệ thống tàu hoả, có thể bằng kỹ thuật từ trường của hệ thống Transrapid, xây một nhà máy điện năng bao gồm hệ thống lọc nước biển cũng như lập khu kỹ nghệ mới tại Abu Ahabi.
    Đại diện phe kỹ nghệ vũ khí Đức có mặt trong chuyến đi cũng đã rất hài lòng. Giám đốc Klaus Borgschulte thuộc hãng ThysenKrupp Marine Systems, một chi nhánh tập đoàn ThysenKrupp tại Duisburg, cho hay nếu may mắn, công ti ông còn sẽ nhận các hợp đồng đặt hàng trị giá trên 3 tỉ Euro.
    Một hãng vũ khí khác tại Nuernberg là Diehl chờ đợi có thêm 1,2 tỉ Euro cho việc cung cấp vũ khí và đạn dược sang các xứ vùng Vịnh mà hiện nay đã bán được các đầu đạn phi tiễn trị giá 50 triệu Euro cho VAE. Các chiến xa Fuchs thì đã được Rheinmetall đưa sang trị giá 160 triệu Euro.
    Một số hãng xưởng khác như Rohde & Schwarz (tại Muenchen) chờ đợi sẽ trang bị hệ thống viễn thông quân đội trị giá 100 triệu Euro và Dornier Consulting còn sẽ nghiên cứu hệ thống đường rầy tại bán đảo Á Rập này, với hi vọng bán được luôn hệ xe lửa từ trường nổi tiếng cao tốc là Tranrapid.
    Tập đoàn Siemens còn sẽ nhận thiết lập một nhà máy điện năng và dàn lọc nước biển trị giá 860 triệu Euro đi vào hoạt động kể từ 2008 và sau cùng công ti xây dựng Hochtief (tại Essen) cũng đã nhận xây dựng một khu kỹ nghệ lớn tại Abu habi trị giá 150 triệu Euro.
    Ifo đòi đấu giá Ein-Euro-Jobber
    Giá lương lao động tại Đức vẫn chưa có sự đồng nhất rõ ràng. Mới đây ông Hans-Werner Sinn -giám đốc Viện nghiên cứu Ifo- đã nêu một sáng kiến gây tranh cãi giữa các nhà nghiên cứu kinh tế chuyên môn.
    Trong tuần báo ?oFocus?, Sinn đề nghị mang các công việc bó buộc dành cho người thất nghiệp thâm niên, còn được gọi là 1 Euro-Job (làm công tác xã hội, phụ vặt), ra cung cấp nhân lực cho các ngành nghề kinh tế tư nhân để tránh tình trạng thất thoát việc làm sang các nước có đồng lương lao động thấp hơn Đức như hiện nay. Phụ cấp thất nghiệp (Arbeitslosengeld II, gọi tắt ALG II) theo ông phải được xem như ?olương bao cấp đầy đủ dành cho những ai lao động.
    Như thế quyền lợi về đồng lương sẽ không được đặt ra và công việc sẽ có nhiều hơn?. Nhà nước Đức khi đó sẽ phải cung cấp ít nhất là công việc 1 Euro-Job cho chính người không tìm ra được việc làm nào khác hơn và với đồng lương của cả hai lĩnh vực (Euro-Job và ALG II) người ta sẽ có thể trang trải chi phí sinh hoạt. Điều cấp thiết theo Sinn là phải hạ giá lương để chận đứng tình trạng hoán chuyển việc làm đi nơi khác vì giá thành rẻ hơn.
    Ông bổ túc thêm ?oChúng ta sẽ chọn lựa giữa 2 sự rủi ro: các tương quan hỗn độn với ngày càng đông thêm con số nạn nhân thất nghiệp. Hoặc giảm giá lương bổng -điều có thể sẽ mang lại lợi tức kém hơn cho nhiều người?. Để nâng đỡ, nhà nước Đức nên cải thiện điều kiện cho phép làm thêm bên cạnh đồng lương ALG II. Không có sự thay đổi về cấu trúc lương bổng, việc làm sẽ tiếp tục bị dời sang hướng Đông Âu, nơi giá lương có chỗ chỉ bằng 1/10 so với Đức, còn theo nhận định từ Sinn.
    Cuốn gói sau khi chê bai người già cả
    Đảng trưởng Đoàn thanh niên đảng Tự do Đức FDP liên bang (Junge Liberalen, gọi tắt Juli)?" anh Jan ***trich, 28 tuổi- sau một thông cáo báo chí có nội dung kêu gọi thế hệ người già tại Đức nên nhường nhịn và hi sinh nhiều hơn cho giới trẻ, nhưng lại mang một tích lớn bị xem là xấc láo đối với bậc trưởng thượng là ?oAlte, gebt den Loeffel ab?(tạm dịch ?oNgười già, nên nhường muỗng đi?), đã phải xin từ chức hôm 4-3 vì sự chống đối giận dữ trong và ngoài đảng đưa ra.
    ***trich cho là tại Đức hiện có đến 1,1 triệu trẻ em và thiếu niên dưới 18 tuổi đang sống cảnh bần cùng, thiếu thốn và điều này cần mang ra tranh luận để mổ xẻ hàng ngày, liên quan đến cả thế hệ lớn tuổi hơn. Người trẻ đang một cổ ba tròng -vừa mưu kế kiếm sống, vừa đóng góp quỹ nuôi người về hưu và vừa phải lo cho tương lai hậu vận mình- mà theo anh, thế hệ già nên mang một phần tài chính ra đóng góp để gánh vác thay thế. Nguyên văn theo ***trich ?oĐã đến lúc, người già nên nộp bớt phần muỗng nỉa bằng bạc của mình - một cái thìa hoặc đôi ba cái càng tốt hơn?!
    Tuy nhận lỗi gây tổn thương tình cảm đối với người già, xin từ chức trước áp lực đảng, ***trich cho hay vẫn tiếp tục giữ lập trường phê phán trong vấn đề mâu thuẫn giữa thế hệ này.
    Được biết ngay sau khi khăn gói rút lui, anh ***trich đã xung phong vào phục dịch miễn phí kéo dài một tuần trong một viện dưỡng lão như để chứng minh sự kính trọng người già mà lời nói của anh đã xúc phạm danh dự họ và cũng để vớt vát lại uy tín cá nhân về sau.
    Chương trình 10 điểm xốc hông nền kinh tế Đức
    Đối lập Đức qua hai chính đảng CDU và CSU hôm 2-3 qua đã đưa ra một chương trình 10 điểm, được gọi là một ?oLiên đới vì Nước Đức? (?oPakt fuer Deutschland?) đề nghị về biện pháp giải quyết nạn thất nghiệp. Dưới đây là một số trọng tâm được ghi nhận:
    1. Hạ nguyệt liễm bảo hiểm thất nghiệp (ALV) hiện còn là 6,5 xuống 5% trong lương bổng (trong đó chủ và công nhân chia đều sự đóng góp). Từ đó CDU-CSU hi vọng có thể tạo thêm 150 ngàn việc làm mới hội đủ khả năng cạnh tranh nhờ giá thành sản xuất phía chủ nhân được giảm đi.
    2. Tạo cơ sở pháp lí tốt hơn cho các qui ước vì việc làm tại xí nghiệp. Từ đó hãng xưởng có điều kiện đưa phản ứng đối đầu một cách uyển chuyển hơn trong sự phát triển khác biệt trên thị trường (không lệ thuộc nhiều vào qui ước đồng bộ với phe Nghiệp đoàn lao động).
    3. Cho phép người lao động có cơ hội bảo vệ việc làm nhiều hơn bằng cách làm thêm giờ khi thiếu thốn nhân sự mà điều này cần thay đổi về nguyên tắc luật lệ.
    4. Luật về qui ước đồng bộ sẽ được đề cập rõ rệt cho phép chủ nhân bớt cho đến 10% mức lương đối với người mới thu nhận vào làm, đặc biệt các trường hợp thất nghiệp thâm niên hội nhập vào đời sống lao động trở lại.
    5. Sửa đổi lại quyền sa thải một cách hợp thời hơn để có thể lôi cuốn việc hãng xưởng thu nhận nhân sự thêm -kể cả trong hoàn cảnh kinh tế gặp khó khăn.
    6. Luật bảo vệ thanh thiếu niên cần duyệt lại để xí nghiệp có thêm nhiều điều kiện giúp đỡ giới trẻ khởi đầu cuộc sống lao động của họ.
    7. Khuyến khích việc phân công chia giờ ra làm, nơi thành phần nhân sự như thế sẽ được trả lương tương xứng với số giờ đóng góp của họ.
    8. Sửa đổi lại luật lệ xí nghiệp để bớt tốn kém về tài chính hơn trong sự góp ý chung của mọi thành phần trong xí nghiệp.
    9. Luật về giờ giấc lao động cần uyển chuyển thích ứng theo luật lệ EU và đồng thời còn sẽ cho phép lập ra các Quỹ thặng dư giờ lao động phòng khi ít việc về sau mang ra sử dụng.
    10. Bớt đi gánh nặng cho giai cấp chủ nhân trung lưu bằng cách bỏ đi các nhiệm vụ bó buộc gây tốn kém hiện nay như: dành cho nhân viên đặc nhiệm về an toàn xí nghiệp, y sĩ, đại diện công nhân cũng như lập thống kê xí nghiệp.
    Theo CDU-CSU, chương trình còn là điều kiện mang lại tăng trưởng trong kinh tế và tạo dựng việc làm nhiều hơn mà giờ đây Liên minh Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) cầm quyền tại Berlin phải nhận dạng để có thể hợp tác thay đổi tình trạng thất nghiệp kỉ lục hiện nay.
    Đức chưa ủng hộ Ukraine vào EU
    Sau cuộc hội kiến tiếp theo với thủ tướng Schröder vào ngày 9-3, tổng thống Juschtschenko tuyên bố, Ukraine sẽ cố gắng đạt tiêu chuẩn có một nền kinh tế thị trường chạy tốt vào năm 2005 và sẽ gia nhập Tổ chức Thương mãi Thế giới WTO vào mùa thu năm nay.
    Ông cho biết Ukraine có những chương trình cải tổ chính trị và kinh tế lớn và sẽ xem Đức là đối tác số 1. Được hỏi về những dự tính đối với Ukraine, thủ tướng Schröder cho biết chưa có kế họach đưa Ukraine gia nhập EU nhưng sẽ cố gắng đưa Ukraine gần đến các cơ cấu Nato và EU hơn.
    Phần lớn cuộc trao đổi giữa Schröder và Juschtschenko xoay quanh vấn đề kinh tế vì Đức là bạn hàng lớn thứ nhì của Ukraine. Nhân dịp này, hai vị nguyên thủ cũng nhấn mạnh rằng việc cải thiện quan hệ giữa 2 nước không nhằm chống đối ai mà chỉ nhằm phục vụ quyền lợi 2 nước. Riêng Đức muốn hợp tác làm việc với tất cả các quốc gia trong vùng.
    Sau khi gặp Schröder, Juschtschenko đã đến nói chuyện với bà Angela Merkel, chủ tịch đảng và khối đối lập CDU. CDU hiện chỉ chấp nhận ủng hộ Ukraine làm ?zđối tác ưu đãi?o của khối EU, một qui chế tương tự như qui chế mà CDU muốn dành cho Thổ Nhĩ Kì.
    Trong khi đó đảng Xanh cho rằng qui chế này không xứng đáng đối với Ukraine vì EU luôn luôn khuyến khích người dân Ukraine hướng về phương Tây cũng như hướng về các tiêu chuẩn dân chủ. Cho nên Ukraine xứng đáng được hưởng một triển vọng được gia nhập EU.
    Juschtschenko cám ơn nhân dân Đức
    Trong bài phát biểu trước quốc hội liên bang Đức vào ngày 9-3, Tổng thống Juschtschenko của Ukraine đã tuyên bố rằng nước ông muốn bắt đầu các cuộc thương thảo về vấn đề gia nhập khối EU trong năm 2007. Đây là mục tiêu quan trọng nhất của quốc gia Ukraine.
    Juschtschenko cám ơn nước Đức đã hỗ trợ cuộc ?zCách mạng Cam?o đưa ông lên cầm quyền. Ông nói, Ukraine là một quốc gia Âu Châu, cùng có những giá trị và mục đích giống như các quốc gia Âu Châu khác. Mục đích của Ukraine là trở thành một phần không thể tách rời được của EU.
    Ông tiên đoán rằng Ukraine sẽ trở thành một quốc gia hùng mạnh, lành mạnh và phú cường và theo đuổi các giá trị của Âu Châu. Đối với ông, nước Đức là cỗ máy kéo phong trào (gia nhập) Âu Châu.
    Ông kêu gọi các dân biểu Đức tìm cách để cho người Ukraine được dễ dãi nhập cảnh vào Đức, đặc biệt là những khoa học gia và nghệ sĩ trẻ. Tuyên bố trên đài truyền hình ARD vào tối hôm trước, Juschtschenko cho biết trong vài tuần nữa Ukraine sẽ ra qui định miễn nhập cảnh đối với các công dân EU.
    Trong lời chào mừng, ông Wolfgang Thierse, chủ tịch quốc hội Đức, đã chúc Ukraine tiếp tục đi con đường dân chủ và tự do đầy chông gai. Để ám chỉ cuộc tranh luận về giấy nhập cảnh ở Đức hiện nay, Thierse kêu gọi mọi người không nên gây cảm tưởng rằng mọi du khách Ukraine đến Đức đều là thành phần phạm pháp.
    Lương hưu có thể không tăng cả trong 2006
    Trong ngày 9-3, ông Franz Roland, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Hưu trí (VDR), đã báo động về tình trạng tài chính của các quĩ bảo hiểm. Ông cho rằng giống như hai năm 2004 và 2005 tiền hưu cũng có thể sẽ không tăng lên trong năm 2006.
    Bộ xã hội liên bang Đức hiện cũng gián tiếp xác nhận điều này khi cho rằng năm nay sẽ không tăng lương hưu và việc tăng tiền hưu trí sẽ chỉ được quyết định khi bộ này đánh giá được đúng mức về tình trạng lương bổng của người đi làm.
    Báo Die Welt ra ngày 9-3 còn loan tin dựa trên tin của các hãng bảo hiểm rằng số thu của các hảng bảo hiểm hưu trí theo luật định trong tháng 2 đã giảm một cách rõ rệt.
    Vào cuối tháng 2 người ta đã thấy rằng số thu trong tháng thấp hơn số thu của tháng 2-2004 đến 2%. Khác biệt của tháng Giêng 2005 cũng thấp hơn năm trước 0,8%. Trong khi đó tờ báo cho biết chính phủ Đức lại dự đoán rằng số thu của các hãng bảo hiểm hưu trí sẽ tăng 1,6% trong năm nay.
    Ruland đòi hỏi chính phủ Đức không nên sửa công thức tính tiền hưu nữa và cho rằng việc không chịu tăng lương vào năm 2006 có thể vi phạm hiến pháp Đức. Vì khó khăn tài chính, Ruland còn cho biết các hãng bảo hiểm hưu trí sẽ làm đơn xin chính phủ liên bang trợ cấp ngân sách cho năm nay.
    Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà cách hãng bảo hiểm phải làm điều này. Các đảng đối lập Đức cũng chỉ trích chính phủ. Đảng CDU e rằng sự suy yếu liên tục của thị trường việc làm sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính cho các hãng bảo hiểm hưu trí.
    Đảng FDP đòi chính phủ phải chịu trách nhiệm trước tình trạng thê thảm của các quĩ bảo hiểm. FDP cho rằng nếu chính phủ không thay đổi chính sách kinh tế và lao động thì người hưu trí cũng sẽ không được tăng lương dù vẫn giữ nguyên công thức tính hưu hiện nay.
    Tuy nhiên FDP cũng bác bỏ đòi hỏi của VDR muốn chính phủ tăng tuổi về hưu sau cuộc bầu cử liên bang vào năm 2006. Chừng nào những người 50 tuổi vẫn chưa tìm được việc làm thì việc tăng tuổi vê hưu sẽ phản tác dụng, theo FDP.
    12 tên phá quán Việt Nam lãnh án
    Vào ngày 7-3, tòa án bang Brandenburg đã tuyên án đối với 12 tên tân phát xít vì tội lập băng đảng khủng bố. Những tên này đã sách nhiễu các ngoại kiều, đốt các xe bán đồ ăn của người Việt và người Thổ và gây sợ hãi trong vùng. Đây là lần đầu tiên một tòa án Đức kết án một băng đảng cực hữu vì tội khủng bố theo luật an ninh mới của Đức.
    Tên cầm đầu bị lãnh án 4 năm rưỡi tù. 11 tên còn lại được hưởng án treo từ 8 tháng đến 2 năm. Những tên tội phạm này, tuổi từ 16 đến 20, đã nhận tội đốt cháy 10 chiếc xe bán thức ăn hoặc nhà hàng của người Việt và Thổ trong vùng Havelland thuộc bang Brandenburg trong khoảng thời gian từ tháng 7-2003 đến tháng 5-2004.
    Theo công tố viên, khi còn trong tuổi vị thành niên, bọn chúng đã thành lập băng đảng Freikorps với mục đích đuổi tất cả ngoại kiều ra khỏi vùng Havelland. Bọn chúng muốn phá hủy tài sản của ngoại kiều để họ phải bỏ đi. Những hành động này cũng nhằm mục đích gây sợ hãi cho những ngoại kiều khác khiến cho họ bỏ ra khỏi Havelland.

  4. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Từ tháng 4 sẽ tăng lệ phí ti vi
    Sau khi tiểu bang Baden-Württemberg đã chuẩn nhận hợp đồng nhà nước về lệ phí vào ngày 18-6, kể từ ngày 1-4 tới đây lệ phí sử dụng radio và ti vi ở Đức sẽ tăng thêm 88 cents, nghĩa là người sử dụng sẽ phải trả tổng cộng là 17,03 Euro/tháng. Bang này là bang cuối cùng chuẩn nhận hợp đồng đã được Hội đồng các thống đốc tiểu bang thông qua hồi tháng 10 năm ngoái.
    Cần biết rằng mức tăng 0,88 cents này nằm khá xa dưới mức đề nghị tăng 1,09 cents của Uỷ ban Lệ phí (KeF). Ở Đức có một đạo luật bắt người sở hữu ti vi hoặc radio phải trả một số tiền lệ phí tối thiểu cho những cơ quan radio hoặc ti vi như ARD và ZDF. Ngược lại những cơ quan truyền thông đại chúng này có bổn phận phải bảo đảm cung cấp thông tin căn bản cần thiết cho người dân Đức.
    Lâu nay thống đốc các tiểu bang ở Đức đã chần chừ không chịu tăng lệ phí cho các cơ quan truyền thông phục vụ công ích theo luật định nói trên, mặc dù KeF đã nhiều lần gửi đề nghị tăng lệ phí. Hậu quả là những cơ quan này phải tìm những nguồn tài trợ tư nhân ?" thí dụ bằng quảng cáo - hoặc bằng cách làm thương mại để bù cho ngân sách của họ.
    Trong thời gian gần đây nhiều cơ quan truyền thông công ích nói trên đã cho mở những trang internet và điều này đã khiến cho Hiệp hội Các Tổ chức Truyền thông Tư nhân (VPRT) nộp đơn khiếu nại lên Uỷ ban Liên Âu. VPRT cho rằng các cơ quan truyền thông công ích ?" đã nhận tiền tài trợ của chính phủ - để cạnh tranh với họ và như thế là mất công bằng.
    Vào ngày 3-3, bà Neelie Kroes, Uỷ viên về Cạnh tranh của EU, đã viết thư yêu cầu chính phủ liên bang Đức giải quyết vấn đề này và tìm cách tách riêng các hoạt động thương mãi kiếm lời - đặc biệt trên lãnh vực mua bán trên inernet ?" ra khỏi những dịch vụ cung cấp thông tin khác. Bà Kroes cho rằng phương thức tài trợ hiện nay của Đức cho các cơ quan truyền thông công ích không phù hợp với luật cạnh tranh của EU và nghi ngờ rằng các cơ quan này có thể lạm dụng tiền tài trợ của chính phủ cho mục đích riêng.
    Trong khối EU ngoài Đức còn 2 quốc gia Hoà Lan và Ái Nhĩ Lan tài trợ cho các cơ quan truyền thông công ích. Bà Kroes nhấn mạnh rằng bà không chống việc thu lệ phí để tài trợ cho các cơ quan truyền thông này nhưng bà đòi hỏi số tiền này phải được dùng cho đúng vào mục đích là cung cấp thông tin căn bản cho người dân.
    Như vậy chính phủ Đức sẽ phải định nghĩa thật rõ nhiệm vụ của các cơ quan truyền thông công ích và phải hạn chế những hoạt động kinh doanh trên internet của họ lại. Bà muốn rằng các cơ quan truyền thông công ích của Đức phải rõ ràng về mặt số sách kế toán giữa những hoạt động công ích và những hoạt động khác của các cơ quan truyền thông. Khi hoạt đông kinh doanh các cơ quan truyền thông này phải bảo đảm giữ đúng theo những nguyên tắc về kinh tế. Bà Kroes đòi Đức phải thành lập một uỷ ban giám sát độc lập để bảo đảm việc này.
    Liền sau đó hai đài truyền hình ARD và ZDF tuyên bố sẵn sàng đáp ứng các đòi hỏi của Kroes. Hai đài này cho biết họ đã tách riêng và làm sổ sách riêng đối với những hoạt động kinh doanh. Đài ARD cho biết đã thành lập những công ti con để lo cho các hoạt động kinh doanh.
    Đài ZDF cho biết sổ sách của đài rất minh bạch và được giám sát bởi những chuyên viên bên trong cũng như bên ngoài đài. Tuy nhiên 2 đài này phản đối quan niệm của EU xem lệ phí là loại tiền tài trợ của chính phủ và cho rằng bất đồng căn bản này sẽ còn tồn tại cho đến khi có phán quyết của Toà án Âu Châu.
    Mạng truyền tin digital
    Trước cuộc bàn thảo về việc thành lập một mạng truyền tin digital cho cảnh sát sắp diễn ra ngày 18-3, các bộ trưởng nội vụ tiểu bang đã đặt ra một số điều kiện với bộ trưởng nội vụ liên bang. Phía chính phủ liên bang Đức hiện muốn thiết đặt mạng này để sử dụng trong Giải Bóng tròn Thế giới 2006 vì cho rằng kĩ thuật analog không đáp ứng đủ các nhu cầu của cảnh sát, ngành chữa lửa và cứu thương nữa. Mạng này sẽ giúp cảnh sát Đức ngăn chặn được việc nghe lén các tầng số cảnh sát. Tại hầu hết các quốc gia Âu Châu khác, kĩ thuật digital đã được sử dụng từ lâu trong việc truyền tin của cảnh sát.
    Các tiểu bang Đức hiện chấp nhận mở rộng mạng lưới truyền tin digital thống nhất và rộng khắp liên bang dựa trên mạng lưới digital do chính phủ liên bang thành lập nếu chính phủ liên bang nhường cho họ một số quyền trong việc thiết đặt, thí dụ như quyền được biết kế hoạch thiết kế mạng lưới một cách rõ ràng, quyền tham gia gọi thầu, thiết kế và quản lí mạng lưới này. Một mạng liên bang như thế sẽ được hoàn tất vào năm 2010. Riêng bộ trưởng nội vụ liên bang Schily (SPD) hiện vẫn giữ quyết tâm thiết đặt mạng lưới truyền tin digital ở tại những thành phố có diễn ra những trận túc cầu trong giải thế giới vào năm 2006.
    Theo ông Schily thì dự án chuyển mạng truyền tin từ analog sang digital này có kinh phí có thể lên đến 3,8 tỉ Euro. Đây là một dự án lớn cho giới kĩ nghệ Đức. Trước đây vì các chính phủ tiểu bang không chịu gánh phần lớn các kinh phí cho nên vào ngày 1-2 vừa qua ông Schly phải tuyên bố sẽ tăng phần hùn của liên bang lên 800 triệu Euro - thay vì trước đây chỉ chấp nhận chịu từ 8,5 % đến 10% kinh phí.
    Ưu tiên số một cho công tác tạo việc làm
    Trong bài nói chuyện tại ?zDiễn đàn Kinh tế và Xã hội?o diễn ra ngày 15-3, tổng thống Đức Horst Köhler đã kêu gọi lòng yêu nước của các chính đảng lớn của Đức để thực hiện các cuộc cải tổ lớn vì ?zchúng ta không thể tạm dừng các dự án cải tổ vì lí do chiến thuật bầu cử và không thể đi quẹo qua quẹo lại nữa được?o. Bài nói chuyện quan trọng trước giới kĩ nghệ và chính trị này diễn ra trùng hợp với cuộc gặp gỡ sắp tới giữa các chính đảng thuộc phe cầm quyền và đối lập để thành lập một liên minh rộng lớn cho việc cải tổ kinh tế và xã hội tại Đức.
    Tổng thống Köhler kêu gọi nước Đức dành ưu tiên số một cho công tác tạo công ăn việc làm, vì ông xem những mục tiêu khác đều thứ yếu. Theo ông, tuy nạn thất nghiệp tràn lan không thể giải quyết nhanh được nhưng nếu mọi thành phần chính trị quyết tâm ưu tiên giải quyết thì con số người thất nghiệp sẽ giảm đi trong thời gian ngắn. Ông ca ngợi Chương trình Cải cách 2010 của chính phủ liên bang nhưng cảnh cáo rằng nước Đức chưa thực hiện nó được bao nhiêu. Ông ca ngợi thái độ nhân nhượng của các nghiệp đoàn công nhân trong những đòi hỏi về lương bổng trong thời gian qua là sự đóng góp cho việc gia tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Đức và kêu gọi họ tiếp tục hướng đi này.
    Köhler than phiền rằng nước Đức chưa đối phó hữu hiệu được với những phụ phí lương bổng quá cao và đề nghị tách các chi phí bảo hiểm xã hội ra khỏi tiền lương tháng, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Tổng thống Đức cũng nhân dịp này kêu gọi cải tổ sâu rộng bộ luật thuế đối với các hãng xưởng. Ông muốn giảm mức thuế khoá và đồng thời mở rộng cơ sở tính thuế vì Đức có mức đánh thuế hãng xưởng cao nhất Âu Châu nhưng lại thu được ít thuế bực nhất Âu Châu. Trong khi những hãng lớn được trả ít thuế thì những hãng nhỏ và trung lại chịu hoàn toàn gánh nặng.
    Bài nói chuyện của Köhler nói chung đã gây một tiếng vọng tốt đối với với các chính đảng. Đảng CDU/CSU cảm thấy được Köhler quan tâm đến đề nghị giảm thuế hãng xưởng của mình, đảng SPD được Köhler khen Chương trình 2010. Riêng đảng FDP khen Köhler nói như cởi tấm lòng của mình. Cũng có những tiếng chê bai Köhler đã quá nghiêng về các đề nghị của phe đối lập nhưng cũng có tiếng khen Köhler dám mạnh dạn xen vào những quan tâm lớn của quốc gia.
    Đòi bảo vệ ngành may dệt tại EU
    Các nhà sản xuất hàng may dệt tại Âu châu lo ngại màn cạnh tranh thua thiệt trước đối thủ nặng kí là TQ hiện nay nên đã lên tiếng yêu cầu chính giới Liên Âu (EU) đề ra biện pháp bênh vực.
    Tổng hội may dệt Euratex hôm 10-3 đã đưa ra thông cáo phản đối một lúc 12 nhóm chế phẩm khác nhau lên Uỷ hội Bruessel nhờ cứu xét và can thiệp.
    Euratex cho là mức độ xuất cảng bành trướng của TQ là một ?znguy cơ rõ rệt?o cho hãng xưởng may dệt tại Âu châu ngay sau khi thương trường quốc tế về hàng may mặc đã được tự do hoá kể từ đầu năm nay mà thể thức áp dụng khó thể chấp nhận.
    Sự xuất cảng ồ ạt hàng TQ trong năm qua theo Euratex đã tăng thêm 46,5%. Trong nhóm các mặt hàng bị khiếu nại lên Bruessel, quần tây và áo len TQ còn đã vượt đến 62,5%. EU vì thế cần có sự can thiệp đối phó với các trở ngại xảy ra trong kỹ nghệ may dệt nội địa.
    Được biết TQ hiện cũng đã chiếm trên 20% hàng may dệt cũng như áo quần xuất cảng trên thương trường thế giới. Chuyên gia Ngân hàng thế giới và tổ chức Mậu dịch quốc tế WTO đánh giá là mức độ còn sẽ có thể tăng đến 50% trong những năm về sau!
    Họp thượng đỉnh vì việc làm
    Phó chủ tịch tổ chức công đoàn lao động Đức Verdi (ngành Truyền thông và Phục vụ công cộng), bà Moenig-Raane trước phiên họp chóp bu trao đổi giữa Thủ tướng Đức Schroeder (SPD) và lãnh đạo phe đối lập CDU-CSU về biện pháp cải tổ tạo công ăn việc làm, đã tỏ vẽ thất vọng và không chờ đợi nhiều về thành quả lớn trong chính sách giải toả nạn thất nghiệp kỉ lục 5,2 triệu người hiện nay tại Đức!
    Lí do theo chương trình 10 điểm của CDU-CSU đưa ra thương lượng với Berlin tìm thoả hiệp đã không thiết thực và chứng minh nhiều điều vô bổ. Bà yêu cầu thay cho phiên họp thượng đỉnh vì công ăn việc làm (?zJobgipfel?o) kiểu này nên mở một hội nghị triển khai (?zmarko-oekonomische Dialog?o) bên cạnh đại diện chính phủ, phe chủ nhân, công đoàn, còn có thêm giới chuyên gia độc lập thảo luận một cách trung thực về biện pháp thay đổi.
    Theo Verdi, chính sách thuế khoá xí nghiệp, thuế thụ hưởng gia sản cần phải cải tổ lại để lấp đi nhiều lỗ thủng còn đang được nhà nước bao cấp nâng đỡ và từ đó chính quyền các cấp sẽ có thêm phương tiện đầu tư cho các dự án tạo công ăn việc làm tại địa phương, chẳng hạn như trong lĩnh vực giáo dục hiện nay.
    Thủ tướng Đức Schroeder trong hôm khai mạc hội chợ Cebit hôm 10-3 qua cũng đã đưa tin cho báo chí biết là ông sẽ ?zcải thiện sự tăng triển kinh tế bằng cách tăng cường thêm các biện pháp nâng đỡ?o. Biện pháp cải tổ theo chương trình Agenda 2010 sẽ được Berlin tiếp tục duy trì nhưng có thể và sẽ phải cải thiện thêm. Đề nghị qua đó sẽ được ông đưa ra trước Quốc hội hôm 17-3 và chiều cùng ngày sẽ nhóm họp với bà Angela Merkel (chủ tịch CDU) và Edmund Stoiber (CSU) để tìm hiểu về thiện chí muốn chia sẻ trách nhiệm từ phía đối lập chính trị Đức.
    Cùng trong hôm 10-3, đại biểu CDU-CSU trong phiên họp Quốc hội chuyên đề thảo luận về biện pháp đối phó nạn thất nghiệp đã tố cáo sự vắng mặt của Schroeder và bộ trưởng Kinh tế-Lao động Đức Clement (SPD) là một sự xem thường tính chất quan trọng của vấn đề (Schroeder bận mở màn Cebit-Hannover và Clement khai mạc triển lãm Tiểu công nghệ).
    CDU tại phiên họp đã đệ trình một kế sách đương đầu nạn thất nghiệp mang tên ?zPakt fuer Deutschland?o bao gồm 10 điểm xốc hông nền kinh tế tạo công ăn việc làm. Sự vắng mặt của Schroeder cũng như Clement theo CDU đã đánh giá thấp chính sách giải quyết nạn thất nghiệp của chính quyền Berlin!
    Lại bị ngâm hưu bổng trong năm 2006
    Thành phần người hưu trí tại Đức trong năm 2006 tới đây sẽ phải tính đến biện pháp bị ngâm lương tiếp tục (Nullrunde) vì quỹ cấp phát nhà nước hiện nay cũng sẽ cạn láng nếu không có sự tài trợ từ ngân sách liên bang.
    Đại diện Hiệp hội các quỹ Hưu trí Đức VDR (Verband der Rentenversicherungstraeger) Franz Ruland tỏ vẽ lo ngại trước biện pháp không tăng % nào ở lương hưu bổng trong năm nay cũng như năm tới đây. Trong thời báo kinh tế FTD (Financial Times Deutschland), Ruland cho hay bộ Xã hội liên bang đã gián tiếp xác nhận sự đánh giá từ VDR và còn chờ cho đến khi có kết quả phát triển mức lương trong năm nay để từ đó ấn định ra mức độ cho phép tăng lương hưu trí. Sự kiện theo ông sẽ trở nên vấn đề vi hiến và là lần đầu tiên Quỹ hưu trí đã lệ thuộc và cần đến tài trợ bù đắp từ liên bang đưa sang.
    Được biết thu nhập từ các quỹ bảo hiểm hưu trí nhà nước trong tháng 2 mới đây tuy nhiên đã giảm thêm 2% so cùng thời điểm năm 2004 mà trước đó vào tháng 1 cũng đã sụt đi 0,8%. Trong lúc đó dựa chỉ số tăng trưởng trong kinh tế, chính phủ Berlin đã dự trù tài khoá trong lĩnh vực này còn sẽ tăng được thêm 1,6% cho toàn năm 2005! Điều này hiện rất bấp bênh trước con số thất nghiệp kỉ lục chưa có tìm được đáp số hiện nay.
    Ông Heinrich Kolb, phát ngôn chính sách xã hội đảng Tự do (FDP) qui trách nhiệm cho chính giới Berlin và đoán là một khi chính sách kinh tế và nhân dụng trị trường không thay đổi, người già tại Đức còn sẽ trắng tay trong nhiều năm về sau.
    Kolb tuy nhiên đã phản đối đề nghị VDR yêu cầu kéo dài tuổi lao động sau mùa bầu cử liên bang 2006. Biện pháp theo Kolb cũng sẽ vô ích trước hiện tượng người già 50 tuổi hiện nay đã hoàn toàn mất đi cơ hội trở lại đời sống lao động sau khi bị mất việc trên thị trường như hiện nay.
    Ưu tiên cho trạm xăng vùng biên giới
    Sự kiện qua lại các nước khác đỗ xăng ?"nơi nào rẻ- trong vùng biên giới Đức (Tanktourismus) đã làm thất thoát từ 1,5-2 tỉ Euro thuế nhiên liệu (Mineraloelsteuer) mỗi năm cho nước Đức, theo nhận xét từ dân biểu quốc hội liên bang Ernst Hinsken (CSU). Hinsken, còn là trưởng tiểu ban đặc trách về du lịch của Quốc hội Đức, nêu đề nghị nên bãi bỏ thuế xăng (Oekosteuer) tại các vùng biên giới để ngăn chận màn ?zdu lịch đổ xăng?o.
    Theo ông, loại thuế này phải được huỷ bỏ ngay ở các trạm biên giới. Cách đó 10 Km bớt 50% và xa cho đến 20 Km phải được giảm một cách cân xứng với hi vọng lôi kéo được dân lái xe dừng ở các trạm xăng Đức và trả thuế nhiên liệu thay gì qua lại các nước khác rẻ được vài hào.
    Trong lúc tình trạng thất thoát được Berlin so đo như trên thì tại Áo -nơi xăng dầu rẻ hơn cho đến 20% giá tại Đức- sự ô nhiễm môi sinh qua lượng thán khí CO2 (7,3 triệu tấn/năm) thải ra từ xe cộ lưu hành cũng đã tăng vọt do nạn du lịch đổ xăng từ các nước khác.
    Bộ trưởng Bộ sinh hoạt Áo Josef Proell than vãn tuy nguồn lợi thu được từ Tanktourismus lên được khoảng 500 triệu Euro/năm, nhưng một khi áp dụng Hiệp định thư Kyoto, qui định lượng thán khí Kohlendioxid (CO2) từ các nguồn lưu động thải ra -như xe cộ- được tính trên các nước nơi lượng xăng được tiêu thụ và một khi vi phạm mục tiêu Kyoto ấn định, các biện pháp trừng phạt tài chính đặt ra còn sẽ nặng nề hơn là lợi nhuận từ vào màn du lịch đổ xăng như hiện nay, theo Proell.
    Tại một nước thành viên khối EU khác là Ý, vấn đề trước kia cũng đã tương tự, cho nên từ năm 2001, chính quyền Rom đã được Uỷ hội EU cho phép một điều lệ miễn thuế đặc biệt dành cho cư dân quanh vùng biên giới Ý, Slowenien và Thuỵ Sĩ. Hồ sơ khách hàng đổ xăng nơi đây được ghi nhận trên một chipcard điện tử để về sau có thể khai báo xin lại một phần thuế khoá từ nhà nước Ý.
    Sự kiện tuy nhiên đã không được công nhận ngay sau thời Slowenien gia nhập khối EU. Điều mà Hinsken cho là không thể ứng dụng vì chung quanh nước Đức đã không còn sót lại biên cương một nước nào ngoài khối EU và biện pháp giao lưu hàng hoá cũng cần được các nước tôn trọng.

  5. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Từ tháng 4 sẽ tăng lệ phí ti vi
    Sau khi tiểu bang Baden-Württemberg đã chuẩn nhận hợp đồng nhà nước về lệ phí vào ngày 18-6, kể từ ngày 1-4 tới đây lệ phí sử dụng radio và ti vi ở Đức sẽ tăng thêm 88 cents, nghĩa là người sử dụng sẽ phải trả tổng cộng là 17,03 Euro/tháng. Bang này là bang cuối cùng chuẩn nhận hợp đồng đã được Hội đồng các thống đốc tiểu bang thông qua hồi tháng 10 năm ngoái.
    Cần biết rằng mức tăng 0,88 cents này nằm khá xa dưới mức đề nghị tăng 1,09 cents của Uỷ ban Lệ phí (KeF). Ở Đức có một đạo luật bắt người sở hữu ti vi hoặc radio phải trả một số tiền lệ phí tối thiểu cho những cơ quan radio hoặc ti vi như ARD và ZDF. Ngược lại những cơ quan truyền thông đại chúng này có bổn phận phải bảo đảm cung cấp thông tin căn bản cần thiết cho người dân Đức.
    Lâu nay thống đốc các tiểu bang ở Đức đã chần chừ không chịu tăng lệ phí cho các cơ quan truyền thông phục vụ công ích theo luật định nói trên, mặc dù KeF đã nhiều lần gửi đề nghị tăng lệ phí. Hậu quả là những cơ quan này phải tìm những nguồn tài trợ tư nhân ?" thí dụ bằng quảng cáo - hoặc bằng cách làm thương mại để bù cho ngân sách của họ.
    Trong thời gian gần đây nhiều cơ quan truyền thông công ích nói trên đã cho mở những trang internet và điều này đã khiến cho Hiệp hội Các Tổ chức Truyền thông Tư nhân (VPRT) nộp đơn khiếu nại lên Uỷ ban Liên Âu. VPRT cho rằng các cơ quan truyền thông công ích ?" đã nhận tiền tài trợ của chính phủ - để cạnh tranh với họ và như thế là mất công bằng.
    Vào ngày 3-3, bà Neelie Kroes, Uỷ viên về Cạnh tranh của EU, đã viết thư yêu cầu chính phủ liên bang Đức giải quyết vấn đề này và tìm cách tách riêng các hoạt động thương mãi kiếm lời - đặc biệt trên lãnh vực mua bán trên inernet ?" ra khỏi những dịch vụ cung cấp thông tin khác. Bà Kroes cho rằng phương thức tài trợ hiện nay của Đức cho các cơ quan truyền thông công ích không phù hợp với luật cạnh tranh của EU và nghi ngờ rằng các cơ quan này có thể lạm dụng tiền tài trợ của chính phủ cho mục đích riêng.
    Trong khối EU ngoài Đức còn 2 quốc gia Hoà Lan và Ái Nhĩ Lan tài trợ cho các cơ quan truyền thông công ích. Bà Kroes nhấn mạnh rằng bà không chống việc thu lệ phí để tài trợ cho các cơ quan truyền thông này nhưng bà đòi hỏi số tiền này phải được dùng cho đúng vào mục đích là cung cấp thông tin căn bản cho người dân.
    Như vậy chính phủ Đức sẽ phải định nghĩa thật rõ nhiệm vụ của các cơ quan truyền thông công ích và phải hạn chế những hoạt động kinh doanh trên internet của họ lại. Bà muốn rằng các cơ quan truyền thông công ích của Đức phải rõ ràng về mặt số sách kế toán giữa những hoạt động công ích và những hoạt động khác của các cơ quan truyền thông. Khi hoạt đông kinh doanh các cơ quan truyền thông này phải bảo đảm giữ đúng theo những nguyên tắc về kinh tế. Bà Kroes đòi Đức phải thành lập một uỷ ban giám sát độc lập để bảo đảm việc này.
    Liền sau đó hai đài truyền hình ARD và ZDF tuyên bố sẵn sàng đáp ứng các đòi hỏi của Kroes. Hai đài này cho biết họ đã tách riêng và làm sổ sách riêng đối với những hoạt động kinh doanh. Đài ARD cho biết đã thành lập những công ti con để lo cho các hoạt động kinh doanh.
    Đài ZDF cho biết sổ sách của đài rất minh bạch và được giám sát bởi những chuyên viên bên trong cũng như bên ngoài đài. Tuy nhiên 2 đài này phản đối quan niệm của EU xem lệ phí là loại tiền tài trợ của chính phủ và cho rằng bất đồng căn bản này sẽ còn tồn tại cho đến khi có phán quyết của Toà án Âu Châu.
    Mạng truyền tin digital
    Trước cuộc bàn thảo về việc thành lập một mạng truyền tin digital cho cảnh sát sắp diễn ra ngày 18-3, các bộ trưởng nội vụ tiểu bang đã đặt ra một số điều kiện với bộ trưởng nội vụ liên bang. Phía chính phủ liên bang Đức hiện muốn thiết đặt mạng này để sử dụng trong Giải Bóng tròn Thế giới 2006 vì cho rằng kĩ thuật analog không đáp ứng đủ các nhu cầu của cảnh sát, ngành chữa lửa và cứu thương nữa. Mạng này sẽ giúp cảnh sát Đức ngăn chặn được việc nghe lén các tầng số cảnh sát. Tại hầu hết các quốc gia Âu Châu khác, kĩ thuật digital đã được sử dụng từ lâu trong việc truyền tin của cảnh sát.
    Các tiểu bang Đức hiện chấp nhận mở rộng mạng lưới truyền tin digital thống nhất và rộng khắp liên bang dựa trên mạng lưới digital do chính phủ liên bang thành lập nếu chính phủ liên bang nhường cho họ một số quyền trong việc thiết đặt, thí dụ như quyền được biết kế hoạch thiết kế mạng lưới một cách rõ ràng, quyền tham gia gọi thầu, thiết kế và quản lí mạng lưới này. Một mạng liên bang như thế sẽ được hoàn tất vào năm 2010. Riêng bộ trưởng nội vụ liên bang Schily (SPD) hiện vẫn giữ quyết tâm thiết đặt mạng lưới truyền tin digital ở tại những thành phố có diễn ra những trận túc cầu trong giải thế giới vào năm 2006.
    Theo ông Schily thì dự án chuyển mạng truyền tin từ analog sang digital này có kinh phí có thể lên đến 3,8 tỉ Euro. Đây là một dự án lớn cho giới kĩ nghệ Đức. Trước đây vì các chính phủ tiểu bang không chịu gánh phần lớn các kinh phí cho nên vào ngày 1-2 vừa qua ông Schly phải tuyên bố sẽ tăng phần hùn của liên bang lên 800 triệu Euro - thay vì trước đây chỉ chấp nhận chịu từ 8,5 % đến 10% kinh phí.
    Ưu tiên số một cho công tác tạo việc làm
    Trong bài nói chuyện tại ?zDiễn đàn Kinh tế và Xã hội?o diễn ra ngày 15-3, tổng thống Đức Horst Köhler đã kêu gọi lòng yêu nước của các chính đảng lớn của Đức để thực hiện các cuộc cải tổ lớn vì ?zchúng ta không thể tạm dừng các dự án cải tổ vì lí do chiến thuật bầu cử và không thể đi quẹo qua quẹo lại nữa được?o. Bài nói chuyện quan trọng trước giới kĩ nghệ và chính trị này diễn ra trùng hợp với cuộc gặp gỡ sắp tới giữa các chính đảng thuộc phe cầm quyền và đối lập để thành lập một liên minh rộng lớn cho việc cải tổ kinh tế và xã hội tại Đức.
    Tổng thống Köhler kêu gọi nước Đức dành ưu tiên số một cho công tác tạo công ăn việc làm, vì ông xem những mục tiêu khác đều thứ yếu. Theo ông, tuy nạn thất nghiệp tràn lan không thể giải quyết nhanh được nhưng nếu mọi thành phần chính trị quyết tâm ưu tiên giải quyết thì con số người thất nghiệp sẽ giảm đi trong thời gian ngắn. Ông ca ngợi Chương trình Cải cách 2010 của chính phủ liên bang nhưng cảnh cáo rằng nước Đức chưa thực hiện nó được bao nhiêu. Ông ca ngợi thái độ nhân nhượng của các nghiệp đoàn công nhân trong những đòi hỏi về lương bổng trong thời gian qua là sự đóng góp cho việc gia tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Đức và kêu gọi họ tiếp tục hướng đi này.
    Köhler than phiền rằng nước Đức chưa đối phó hữu hiệu được với những phụ phí lương bổng quá cao và đề nghị tách các chi phí bảo hiểm xã hội ra khỏi tiền lương tháng, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Tổng thống Đức cũng nhân dịp này kêu gọi cải tổ sâu rộng bộ luật thuế đối với các hãng xưởng. Ông muốn giảm mức thuế khoá và đồng thời mở rộng cơ sở tính thuế vì Đức có mức đánh thuế hãng xưởng cao nhất Âu Châu nhưng lại thu được ít thuế bực nhất Âu Châu. Trong khi những hãng lớn được trả ít thuế thì những hãng nhỏ và trung lại chịu hoàn toàn gánh nặng.
    Bài nói chuyện của Köhler nói chung đã gây một tiếng vọng tốt đối với với các chính đảng. Đảng CDU/CSU cảm thấy được Köhler quan tâm đến đề nghị giảm thuế hãng xưởng của mình, đảng SPD được Köhler khen Chương trình 2010. Riêng đảng FDP khen Köhler nói như cởi tấm lòng của mình. Cũng có những tiếng chê bai Köhler đã quá nghiêng về các đề nghị của phe đối lập nhưng cũng có tiếng khen Köhler dám mạnh dạn xen vào những quan tâm lớn của quốc gia.
    Đòi bảo vệ ngành may dệt tại EU
    Các nhà sản xuất hàng may dệt tại Âu châu lo ngại màn cạnh tranh thua thiệt trước đối thủ nặng kí là TQ hiện nay nên đã lên tiếng yêu cầu chính giới Liên Âu (EU) đề ra biện pháp bênh vực.
    Tổng hội may dệt Euratex hôm 10-3 đã đưa ra thông cáo phản đối một lúc 12 nhóm chế phẩm khác nhau lên Uỷ hội Bruessel nhờ cứu xét và can thiệp.
    Euratex cho là mức độ xuất cảng bành trướng của TQ là một ?znguy cơ rõ rệt?o cho hãng xưởng may dệt tại Âu châu ngay sau khi thương trường quốc tế về hàng may mặc đã được tự do hoá kể từ đầu năm nay mà thể thức áp dụng khó thể chấp nhận.
    Sự xuất cảng ồ ạt hàng TQ trong năm qua theo Euratex đã tăng thêm 46,5%. Trong nhóm các mặt hàng bị khiếu nại lên Bruessel, quần tây và áo len TQ còn đã vượt đến 62,5%. EU vì thế cần có sự can thiệp đối phó với các trở ngại xảy ra trong kỹ nghệ may dệt nội địa.
    Được biết TQ hiện cũng đã chiếm trên 20% hàng may dệt cũng như áo quần xuất cảng trên thương trường thế giới. Chuyên gia Ngân hàng thế giới và tổ chức Mậu dịch quốc tế WTO đánh giá là mức độ còn sẽ có thể tăng đến 50% trong những năm về sau!
    Họp thượng đỉnh vì việc làm
    Phó chủ tịch tổ chức công đoàn lao động Đức Verdi (ngành Truyền thông và Phục vụ công cộng), bà Moenig-Raane trước phiên họp chóp bu trao đổi giữa Thủ tướng Đức Schroeder (SPD) và lãnh đạo phe đối lập CDU-CSU về biện pháp cải tổ tạo công ăn việc làm, đã tỏ vẽ thất vọng và không chờ đợi nhiều về thành quả lớn trong chính sách giải toả nạn thất nghiệp kỉ lục 5,2 triệu người hiện nay tại Đức!
    Lí do theo chương trình 10 điểm của CDU-CSU đưa ra thương lượng với Berlin tìm thoả hiệp đã không thiết thực và chứng minh nhiều điều vô bổ. Bà yêu cầu thay cho phiên họp thượng đỉnh vì công ăn việc làm (?zJobgipfel?o) kiểu này nên mở một hội nghị triển khai (?zmarko-oekonomische Dialog?o) bên cạnh đại diện chính phủ, phe chủ nhân, công đoàn, còn có thêm giới chuyên gia độc lập thảo luận một cách trung thực về biện pháp thay đổi.
    Theo Verdi, chính sách thuế khoá xí nghiệp, thuế thụ hưởng gia sản cần phải cải tổ lại để lấp đi nhiều lỗ thủng còn đang được nhà nước bao cấp nâng đỡ và từ đó chính quyền các cấp sẽ có thêm phương tiện đầu tư cho các dự án tạo công ăn việc làm tại địa phương, chẳng hạn như trong lĩnh vực giáo dục hiện nay.
    Thủ tướng Đức Schroeder trong hôm khai mạc hội chợ Cebit hôm 10-3 qua cũng đã đưa tin cho báo chí biết là ông sẽ ?zcải thiện sự tăng triển kinh tế bằng cách tăng cường thêm các biện pháp nâng đỡ?o. Biện pháp cải tổ theo chương trình Agenda 2010 sẽ được Berlin tiếp tục duy trì nhưng có thể và sẽ phải cải thiện thêm. Đề nghị qua đó sẽ được ông đưa ra trước Quốc hội hôm 17-3 và chiều cùng ngày sẽ nhóm họp với bà Angela Merkel (chủ tịch CDU) và Edmund Stoiber (CSU) để tìm hiểu về thiện chí muốn chia sẻ trách nhiệm từ phía đối lập chính trị Đức.
    Cùng trong hôm 10-3, đại biểu CDU-CSU trong phiên họp Quốc hội chuyên đề thảo luận về biện pháp đối phó nạn thất nghiệp đã tố cáo sự vắng mặt của Schroeder và bộ trưởng Kinh tế-Lao động Đức Clement (SPD) là một sự xem thường tính chất quan trọng của vấn đề (Schroeder bận mở màn Cebit-Hannover và Clement khai mạc triển lãm Tiểu công nghệ).
    CDU tại phiên họp đã đệ trình một kế sách đương đầu nạn thất nghiệp mang tên ?zPakt fuer Deutschland?o bao gồm 10 điểm xốc hông nền kinh tế tạo công ăn việc làm. Sự vắng mặt của Schroeder cũng như Clement theo CDU đã đánh giá thấp chính sách giải quyết nạn thất nghiệp của chính quyền Berlin!
    Lại bị ngâm hưu bổng trong năm 2006
    Thành phần người hưu trí tại Đức trong năm 2006 tới đây sẽ phải tính đến biện pháp bị ngâm lương tiếp tục (Nullrunde) vì quỹ cấp phát nhà nước hiện nay cũng sẽ cạn láng nếu không có sự tài trợ từ ngân sách liên bang.
    Đại diện Hiệp hội các quỹ Hưu trí Đức VDR (Verband der Rentenversicherungstraeger) Franz Ruland tỏ vẽ lo ngại trước biện pháp không tăng % nào ở lương hưu bổng trong năm nay cũng như năm tới đây. Trong thời báo kinh tế FTD (Financial Times Deutschland), Ruland cho hay bộ Xã hội liên bang đã gián tiếp xác nhận sự đánh giá từ VDR và còn chờ cho đến khi có kết quả phát triển mức lương trong năm nay để từ đó ấn định ra mức độ cho phép tăng lương hưu trí. Sự kiện theo ông sẽ trở nên vấn đề vi hiến và là lần đầu tiên Quỹ hưu trí đã lệ thuộc và cần đến tài trợ bù đắp từ liên bang đưa sang.
    Được biết thu nhập từ các quỹ bảo hiểm hưu trí nhà nước trong tháng 2 mới đây tuy nhiên đã giảm thêm 2% so cùng thời điểm năm 2004 mà trước đó vào tháng 1 cũng đã sụt đi 0,8%. Trong lúc đó dựa chỉ số tăng trưởng trong kinh tế, chính phủ Berlin đã dự trù tài khoá trong lĩnh vực này còn sẽ tăng được thêm 1,6% cho toàn năm 2005! Điều này hiện rất bấp bênh trước con số thất nghiệp kỉ lục chưa có tìm được đáp số hiện nay.
    Ông Heinrich Kolb, phát ngôn chính sách xã hội đảng Tự do (FDP) qui trách nhiệm cho chính giới Berlin và đoán là một khi chính sách kinh tế và nhân dụng trị trường không thay đổi, người già tại Đức còn sẽ trắng tay trong nhiều năm về sau.
    Kolb tuy nhiên đã phản đối đề nghị VDR yêu cầu kéo dài tuổi lao động sau mùa bầu cử liên bang 2006. Biện pháp theo Kolb cũng sẽ vô ích trước hiện tượng người già 50 tuổi hiện nay đã hoàn toàn mất đi cơ hội trở lại đời sống lao động sau khi bị mất việc trên thị trường như hiện nay.
    Ưu tiên cho trạm xăng vùng biên giới
    Sự kiện qua lại các nước khác đỗ xăng ?"nơi nào rẻ- trong vùng biên giới Đức (Tanktourismus) đã làm thất thoát từ 1,5-2 tỉ Euro thuế nhiên liệu (Mineraloelsteuer) mỗi năm cho nước Đức, theo nhận xét từ dân biểu quốc hội liên bang Ernst Hinsken (CSU). Hinsken, còn là trưởng tiểu ban đặc trách về du lịch của Quốc hội Đức, nêu đề nghị nên bãi bỏ thuế xăng (Oekosteuer) tại các vùng biên giới để ngăn chận màn ?zdu lịch đổ xăng?o.
    Theo ông, loại thuế này phải được huỷ bỏ ngay ở các trạm biên giới. Cách đó 10 Km bớt 50% và xa cho đến 20 Km phải được giảm một cách cân xứng với hi vọng lôi kéo được dân lái xe dừng ở các trạm xăng Đức và trả thuế nhiên liệu thay gì qua lại các nước khác rẻ được vài hào.
    Trong lúc tình trạng thất thoát được Berlin so đo như trên thì tại Áo -nơi xăng dầu rẻ hơn cho đến 20% giá tại Đức- sự ô nhiễm môi sinh qua lượng thán khí CO2 (7,3 triệu tấn/năm) thải ra từ xe cộ lưu hành cũng đã tăng vọt do nạn du lịch đổ xăng từ các nước khác.
    Bộ trưởng Bộ sinh hoạt Áo Josef Proell than vãn tuy nguồn lợi thu được từ Tanktourismus lên được khoảng 500 triệu Euro/năm, nhưng một khi áp dụng Hiệp định thư Kyoto, qui định lượng thán khí Kohlendioxid (CO2) từ các nguồn lưu động thải ra -như xe cộ- được tính trên các nước nơi lượng xăng được tiêu thụ và một khi vi phạm mục tiêu Kyoto ấn định, các biện pháp trừng phạt tài chính đặt ra còn sẽ nặng nề hơn là lợi nhuận từ vào màn du lịch đổ xăng như hiện nay, theo Proell.
    Tại một nước thành viên khối EU khác là Ý, vấn đề trước kia cũng đã tương tự, cho nên từ năm 2001, chính quyền Rom đã được Uỷ hội EU cho phép một điều lệ miễn thuế đặc biệt dành cho cư dân quanh vùng biên giới Ý, Slowenien và Thuỵ Sĩ. Hồ sơ khách hàng đổ xăng nơi đây được ghi nhận trên một chipcard điện tử để về sau có thể khai báo xin lại một phần thuế khoá từ nhà nước Ý.
    Sự kiện tuy nhiên đã không được công nhận ngay sau thời Slowenien gia nhập khối EU. Điều mà Hinsken cho là không thể ứng dụng vì chung quanh nước Đức đã không còn sót lại biên cương một nước nào ngoài khối EU và biện pháp giao lưu hàng hoá cũng cần được các nước tôn trọng.

  6. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    DIHK: kết quả quá ít ỏi
    Kết quả cuộc họp thượng đỉnh tìm thoả hiệp giải quyết nạn thất nghiệp hôm 17-3 (?oJobgipfel?) giữa đại diện Liên minh cầm quyền Đỏ-Xanh: Thủ tướng Schroeder (SPD), Ngoại trưởng Fischer (đảng Xanh/B90) và phe đối lập CDU-CSU, theo đánh giá từ chủ tịch Hiệp hội Kỉ-Thương Đức DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag) Ludwig Georg Braun đã không mang lại tín hiệu lạc quan cho sự đầu tư nơi giới chủ nhân.
    Nỗ lực hợp tác giữa chính quyền và đối lập trong chính sách giảm thuế xí nghiệp, tăng cường đầu tư công cộng và giải toả tệ trạng con rùa hành chính nhằm bớt đi gánh nặng cho phe chủ nhân được Braun xem là những bước khởi sự tốt, nhưng các vấn đề liên quan đến quyền lợi về qui ước lao động, quyền hạn công nhân, luật lệ chống sa thải, biện pháp giảm phụ phí chế xuất cũng như các điều kiện cải thiện tốt hơn cho sự liên minh vì việc làm tại xí nghiệp vẫn chưa được đề cập tại cuộc họp đôi bên.
    DIHK cảnh giác chính giới Berlin về biện pháp giảm thuế nơi này lại tăng nơi khác và đề nghị ưu tiên cho các xí nghiệp vừa thành công trở lại trong lợi nhuận, thay gì phải nộp thuế nhà nước có thể dùng nó để đầu tư tiếp tục. DIHK còn cho là Berlin thừa tài chính để có thể đương đầu với sự cải tổ theo đề nghị Schroeder.
    Thuế môn bài hiện cũng đã tăng thêm 3 tỉ Euro là số tiền mà Berlin có thể giảm thuế xí nghiệp thêm 6%. Giới làm kinh tế Đức theo DIHK cần có sự tin tưởng và an toàn trong kế hoạch cũng để tạo ra việc làm mới nhiều hơn.
    Hạ giá lương cũng không giải quyết thất nghiệp
    Các nhà nghiên cứu thị trường nhân dụng cho là biện pháp hạ bảo hiểm xã hội nơi người lao động cũng như phe chủ phải đóng góp hiện nay chỉ giải quyết được chừng mực nhỏ nào đó nhưng không mang tính chất quyết định tạo ra việc làm nhiều hơn.
    Viện nghiên cứu phát triển Thị trường và Nghề nghiệp IAB trực thuộc Tổng cục lao động liên bang Đức, cho sự kiện đơn phương sẽ không giải quyết được khủng hoảng thất nghiệp. Đề nghị hạ 1% mức đóng bảo hiểm thất nghiệp hiện nay theo chiết tính IAB về lâu dài, trong trường hợp tốt nhất sẽ - có thể tạo thêm 150 ngàn việc làm mới một khi Berlin tìm được sự tài trợ đối đầu thất thu này bằng cách cắt giảm tài khoá chi tiêu của nhà nước hoặc tăng thuế tiêu thụ.
    Ở cả hai biện pháp đối phó thì tác dụng việc giảm 1% bảo hiểm thất nghiệp theo yêu sách phe chủ nhân và phía đối lập CDU-CSU còn sẽ tuỳ thuộc vào phản ứng nơi giới tiêu thụ hàng hoá. Một khi cúp giảm chi tiêu trong ngân sách quốc gia thì toàn bộ mức cung cầu qua đó sẽ chịu ảnh hưởng xuống cấp và từ đó lại thêm thất thoát việc làm.
    Việc hạ thuế xí nghiệp và nâng cao mức tiêu thụ để từ đó tạo nhu cầu sử dụng hàng hoá cũng như máy móc đầu tư thì nền kinh tế có thể phục hồi nhanh sau khi bị xuống cấp còn theo phân tích IAB. Vấn đề cũng sẽ khó dự đoán được là con số việc làm mới có được sẽ làm giảm tỉ lệ thất nghiệp chính thức hiện nay là bao nhiêu, vì không phải những ai đang thất nghiệp hiện nay cũng sẽ được tiếp nhận vào nơi làm mới này, mà có lẽ còn có thêm thành phần người nộp đơn bấy lâu nay được xem là lực lượng lao động dự bị trong xã hội.
    IAB cũng cảnh giác một cách tổng quát về sự thất thu thuế khoá trong hệ thống xã hội Đức hiện nay, vì một sự tài trợ -hoàn toàn hoặc phụ thuộc phần lớn- vào yếu tố việc làm sẽ ngày càng khó thể kham nổi. Trước tình trạng phát triển dân số, tốn kém thêm chi phí cho hệ thống bảo hiểm y tế cũng như hưu trí thì việc cần thiết nhiều hơn hết là nên lập lại một nền tảng mới cho hệ thống bảo hiểm xã hội theo một số kiểu mẫu từ các nước Bắc Âu. Tại đây hệ thống bảo đảm an sinh xã hội đã được tài trợ phần lớn nhờ vào thuế khoá.
    Liên minh lớn ngày càng lộ diện tại Kiel
    Hôm 17-3, sau 4 cuộc biểu quyết bầu thống đốc không mang lại kết quả đa số như ý, Thống đốc đương nhiệm tiểu bang Schleswig-Holstein, bà Heide Simonis (SPD) sau cùng đã lên tiếng từ chối ra tái cử lần nữa vào chức vụ cầm đầu Liên minh chính quyền SPD-Xanh/B90 qua sự hậu thuẫn từ một đảng nhỏ khác là SSW (Suedschleswigschen Waehlerverband) tại Kiel.
    Trước đó liên minh Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) của bà và SSW đã đồng ý lập chính phủ thiểu số. Kết quả cuộc đầu phiếu sau 4 lần biểu quyết kín, bà Simonis tuy nhiên đã ngang ngửa bất phân thắng bại so với một ứng viên thuộc đối lập CDU mặc dù phe liên minh giữa SPD, đảng Xanh và SSW đã đông hơn đối lập CDU và FDP 1 dân biểu.
    Tình trạng cho thấy trong nội bộ SPD đã có tên cố tình phá đám bỏ phiếu trắng không muốn bầu bà Simonis ra tái nhiệm! Cuộc đầu phiếu sau đó đã được dời lại vào tháng 4.
    Tình trạng cũng đã gây ra thất vọng trong liên minh SPD, Xanh và SSV. Tại Kiel, trưởng khối dân biểu SPD Hay tuyên bố sẽ không muốn tái diễn sự liên minh và SSV cũng lên tiếng tương tự. Chiều hướng có lẽ tiến tới một chính phủ liên minh lớn giữa CDU và SPD trong các cuộc đàm phán phân quyền tới đây.
    Bà Simonis ngay sau màn bầu bán trật duột tại Kiel cho hay sẽ rút lui khỏi chính trường với giọng điệu đầy chán chường qua lời tuyên bố là bà ?ochưa hề trải qua tình huống bị xúc phạm cá nhân như thế. Đối đầu với một lưỡi dao công khai tuy không dễ nhưng đôi khi cần thiết trong chính trị. Đối đầu với một lưỡi gươm lén lút như thế người ta sẽ không có cơ hội tự vệ?
    Ổn định việc làm tại Adam Opel AG
    Tổng ban đại diện công nhân hãng xe Opel tại Đức hôm 17-3 qua đã chính thức kí kết một qui ước chấp nhận hợp đồng mới (có tên ?zZukunftsvertrag 2010?o) sau khi đạt được sự thoả hiệp về biện pháp chấn chỉnh lại toàn bộ guồng máy sản xuất và sa thải bớt người hiện nay từ tập đoàn trung ương tại HK là GM (General Motors Corp.) đề ra.
    Trước đó, công nhân các phân xưởng Opel phía tây nước Đức tại Ruesselsheim (tiểu bang Hessen), Kaiserslautern (Rheinland Pfalz) và Bochum (Nordrhein Westfalen) cũng đã tổ chức biểu quyết thông qua biện pháp chấn chỉnh với trên 2/3 phiếu thuận.
    Với hợp đồng như trên, sau cả tháng thương lượng căng thẳng và trải qua nhiều cuộc đình công gây áp lực lên GM, tập thể công nhân Opel Đức đã phải chấp nhận kế hoạch sa thải gần 9000 nhân viên phụ thuộc từ đây cho đến năm 2007 theo một chương trình bồi thường qui mô. Thành phần còn lại sẽ phải tăng giờ lao động cho đến 40 tiếng trong tuần và bãi miễn tăng lương trong biện pháp cúp giảm phí xuất từ Opel với hi vọng phát triển và cạnh tranh lên lại để giữ được việc làm tại các phân xưởng phía Tây.
    Tập đoàn GM chờ đợi qua đó sẽ tiết kiệm được 500 triệu Euro mỗi năm và từ đó bảo đảm hoạt động lâu dài hơn cho vị trí đầu tư tại Đức cũng như Âu châu cho đến năm 2010. Chính giới Đức tại các tiểu bang -nơi phân xưởng Opel hoạt động- cũng đã đề ra biện pháp tài trợ hàng trăm triệu Euro, hợp tác với GM hầu cứu nguy nhiều ngàn công việc làm tại địa phương.
    Bush đề nghị Wolfowitz vào Weltbank
    Sự chống đối như chờ đợi diễn ra từ khối Liên Âu (EU) vẫn không làm TT HK Georg W. Bush do dự trong việc đề cử một tay em thân tín của mình là thứ trưởng Quốc phòng Mỹ hiện nay là Paul Wolfowitz ra giữ chức chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) thay thế vị đương nhiệm hiện nay là ông James Wolfensohn.
    Trong nhiều tuần qua, nguồn tin về Wolfowitz đã được báo chí đề cập song song với một nhân vật khác của HK là bà Carly Fiorina, cựu tổng giám đốc quản trị tập đoàn điện tử Hewlett-Packard.
    Wolfowitz tuy nhiên đã được xem là kiến trúc sư chính sách tấn chiếm Irak của HK trước đây hai năm mà giới chuyên môn cho là ông sẽ gặp chống đối mạnh mẽ từ EU khi ra ứng cử. Weltbank với trụ sở chính đặt tại Washington còn là tổ chức lớn nhất toàn cầu cung cấp tín dụng dành cho các dự án phát triển toàn thế giới mà HK là một trong số 184 nước thành viên.
    Do qua sự đóng góp tài chính nhiều nhất trong số các nước trực thuộc Weltbank, HK cũng có tiếng nói mạnh nhất và theo truyền thống sẽ là nước có quyền đề cử ra người làm chủ tịch. Ngược lại với Weltbank, vị đứng đầu một tổ chức tài trợ quốc tế khác là Quỹ tiền tệ (IWF) theo tương nhượng từ phía HK sẽ được EU chỉ định người ra điều động.
    Viên chức EU kém văn hoá
    Chủ nhiệm tuần báo ?zDie Zeit?o tại Hamburg, ông Michael Naumann hôm 15-3 qua đã lên tiếng trách cứ giới chức hàng đầu khối Liên Âu (EU) xao lãng trong trách vụ bảo tồn lợi ích về lĩnh vực văn hoá tại Âu châu. Naumann kiêm chủ bút ?zDie Zeit?o cho đến tháng 8-2004, trước kia
    từng cộng tác điều hành một số nhà xuất bản sách lớn trên thế giới và còn là cựu thứ trưởng Văn hoá và Truyền thông Đức (từ 10/1998 cho đến 1/2001).
    Tham dự một buổi hội luận tại sứ quán Thuỵ Điển ở Berlin, Naumann chỉ trích là gia tài văn hoá Âu châu đã không được chú trọng đúng mức nơi chính giới đại diện Khối, điển hình là tài khoá thường niên cho sự phát triển văn hoá các nước chỉ được EU cấp viện ngang bằng chi phí cho một hí kịch trường tại Bonn!
    Ông nêu nghi vấn là ?zlàm thế nào có thể thành công trong việc bảo tồn và phát huy các nền văn hoá Âu châu, khi đứng đầu các uỷ hội quan trọng tại EU là những viên chức cao cấp không còn thì giờ để đọc sách, đến kịch viện xem nghe hoà tấu và có lẽ nhiều lắm là còn ngồi trước ống kính xem tivi mà thôi??o.
    Truyền thống văn hoá Âu châu theo ông đã có lâu đời hơn là các biện pháp bao cấp ngành nông nghiệp. Ông đòi hỏi sự dịch thuật văn chương từ các quốc gia nhỏ thuộc khối, ngành sản xuất phim ảnh, các dàn nhạc trẻ và các viện bảo tàng triển lãm nên được EU khuyến khích nâng đỡ về mặt tài chính nhiều hơn.
    Naumann còn phê phán là ?zcó vô số tiền bạc dành cho heo chuồng nhiều hơn là cho nền văn hoá?o và ?zcác nhà có vẽ chuyên môn về quản trị kinh tế nông nghiệp tại Bruessel còn không một chút hiểu biết nào về toàn bộ qui luật của thị trường sách báo?o hiện nay.
    Kí Hợp đồng cầm quyền ở Kiel
    Ngày 16-3, hai đảng SPD và Xanh ở bang Schleswig-Holstein thuộc Bắc Đức đã cùng với đảng SSW kí một hợp đồng cầm quyền. Thực ra đây là một liên minh cầm quyền SPD-Xanh dưới sự ?zdung dưỡng?o của đảng SSW. Nhờ sự dung dưỡng này mà SPD và Xanh mới hơn phe đối lập CDU và FDP được một phiếu duy nhất trong quốc hội tiểu bang.
    Ngày 17-3, bà Heide Simonis (SPD), đương kim thồng đốc bang, sẽ ra trước quốc hội để ứng cử chức thống đốc bang cho nhiệm kì 4 năm sắp tới và hi vọng sẽ được quốc hội tiểu bang chấp nhận dựa vào đa số của liên minh nói trên.
    Cả ông Peter-Harry Carstensen, trưởng khối đối lập CDU, cũng ra ứng cử chức thống đốc. Ông hi vọng rằng một vài dân biểu của phe SPD sẽ xé rào và bầu cho ông. Tuy đảng CDU là đảng có số phiếu cao nhất trong kì bầu cử tiểu bang vừa qua nhưng vì không tìm được thêm một đảng liên minh nào khác ngoài đảng FDP để có thể bảo đảm được đa số tuyệt đối nên Carstensen đành phải đóng vai đối lập thêm 4 năm nữa.
    Bà Simonis hiện cũng thú nhận rằng mô thức để cho đảng SSW dung dưỡng cho cầm quyền đối với bà rất mới và hi vọng có thể giữ được một chính quyền ổn vững. Trong thế bấp bênh hiện nay người ta cho rằng bà Simonis phải rất khéo léo hoá giải những mâu thuẫn trong đảng SPD cũng như với các đảng Xanh và SSW nếu không muốn chính quyền tiểu bang Schleswig-Holstein bị tê liệt và đổ vì những tranh chấp.
    Để thưởng công ủng hộ, phe chính quyền SPD-Xanh đã hứa sắp tới sẽ cho sửa điều lệ của quốc hội tiểu bang để giúp cho đảng SSW có đại diện trong tất cả các uỷ ban chuyên môn của quốc hội. Trước đây chỉ những đảng nào đạt được trên 5% số phiếu mới được hưởng qui chế của khối đảng và được cử người vào các uỷ ban chuyên môn.
    Ngày 15-3, bà Simonis đã được nếm mùi những phiếu chống bà đầu tiên trong hàng ngũ đảng Xanh. Trong khi các đại biểu SPD ủng hộ bà 100% thì khi bỏ phiếu biểu quyết cho hợp đồng cầm quyền giữa đảng SPD và đảng Xanh, chỉ có 89 trong số 96 đại biểu của đảng Xanh bỏ phiếu thuận. Có 2 phiếu chống và 5 phiếu trắng.Một trong những đề tài gây khó khăn cho cuộc thương lượng trước đó giữa đảng SPD và Xanh là vấn đề cải tổ giáo dục.
    Tuy cả hai đảng đều đồng ý phải bỏ hệ thống 3 loại trường khác nhau hiện nay và bắt các học sinh phải học chung với nhau cho đến lớp 9 hoặc lớp 10 nhưng hai bên khác ý kiến nhau về tốc độ thực hiện. Đảng Xanh muốn thực hiện ngay việc cải tổ này trong khi đảng SPD của bà Simonis lại muốn làm từ từ. Việc nhập chung 3 loại trường trung học làm một theo mô thức của các nước Bắc Âu là một trong những đề tài tranh cử của đảng SSW, một đảng của những người thiểu số gốc Đan Mạch ở Đức, nên bà Simonis được SSW ủng hộ.
    Đảng đối lập CDU nhất định giữ vững hệ thống 3 trường nên xung khắc đặc biệt với SSW. Trong thời gian qua, nhiều chính trị gia CDU cay cú việc SSW ủng hộ SPD nê đã tìm cách chỉ trích SSW với những lời lẽ kì thị. Họ cho rằng SSW chỉ có 2 dân biểu (được hiến pháp tiểu bang ưu đãi) mà bây giờ có thể có khả năng làm nghiêng lệch cán cân chính trị tại một tiểu bang.
    Hoả xa Đức lời nhiều hơn tưởng tượng
    Trong buổi họp của hội đồng quản trị vào ngày 16-3, công ti hoả xa Đức báo cáo rằng công ti đã đạt được những kết quả vượt quá mức dự đoán dè dặt trước đây. Hiện có nhiều nguồn tin cho rằng công ti này đã bắt đầu có lời.
    Theo báo cáo thì trong năm 2004 công ti Deutsche Bahn (DB) đã gia tăng được lượng khách đi đường xa - một lãnh vực lâu này vẫn lỗ nặng. Số lượng đường di chuyển trong năm 2004 đã tăng 2,2% lên 32,3 tỉ cây số so với năm trước. Kết quả sau khi đã trừ tiền trả nợ lãi suất công ti này còn được 250 triệu Euro, một kết quả không những cao hơn hẳn năm ngoái mà còn vượt cả dự báo sửa đổi hồi tháng 11-2004. Hồi đó công ti Deutsche Bahn (DB) đã vội sửa dự báo kết quả tiền lời xuống còn 200 triệu khi thấy tình hình kinh tế khó khăn.
    Công ti này cho biết năm ngoái họ chỉ đầu tư có 7,2 tỉ Euro vào các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở, thua năm trước 1,9 tỉ, và cho rằng sự sút giảm này là do chính phủ liên bang rút bớt tiền tài trợ cho việc xây dựng hạ tầng cơ sở xuống. Cần biết rằng DB là một công ti quốc doanh của Đức bị thua lỗ và đang tìm đường tư hữu hoá dần dần.
    Mới vào cuối tháng 2-2005 vừa qua, ông Hartmut Mehdorn, Tổng giám đốc DB đã lại tuyên bố sẽ đưa công ti DB vào thị trường chứng khoán vào năm 2006. Hồi tháng 9-2004, ông Mehdorn cũng đã có tuyên bố tương tự khiến cho Phủ thủ tướng Đức phải ra tay can thiệp để dời hoãn ý định này lại.
    Theo những chuyên viên được mời viết chứng nghiệm, thì DB chỉ bán chứng khoán khi đã kinh doanh có lời trên mọi lãnh vực hoạt động. Cho đến nay, DB vẫn còn phải gánh 2 lãnh vực bị thua lỗ là vận chuyển hàng hoá và chuyên chở khách trên tuyến đường dài.
    Dân biểu Albert Schmidt, phát ngôn viên về vấn đề giao thông của đảng Xanh, cho rằng Mehdorn hiện muốn gây sức ép mặc dù đã từng bị chính phủ, quốc hội và các chuyên viên Đức phản đối ý định bán chứng khoán của ông. Schmidt cho rằng phải đến năm 2007 hoặc 2008 thì DB mới kiếm lời được trong lãnh vực vận chuyển hàng hoá.
    Trong khi ông Mehdorn muốn tư hữu hoá toàn bộ công ti DB thì hiện nay bộ kinh tế Đức đang nhờ một số chuyên viên tìm những giải pháp dung hoà khác để có thể tư hữu hoá một phần công ti DB, thí dụ lãnh vực đang có lời nhu lãnh vực chuyên chở hành khách. Mehdorn e ngại nếu không tư hữu hoá được trong năm nay thì sẽ khó mà thực hiện ý định trong năm 2006 là năm có bầu cử liên bang cũng như nếu như có một sự thay đổi chính phủ sau đó.

  7. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    DIHK: kết quả quá ít ỏi
    Kết quả cuộc họp thượng đỉnh tìm thoả hiệp giải quyết nạn thất nghiệp hôm 17-3 (?oJobgipfel?) giữa đại diện Liên minh cầm quyền Đỏ-Xanh: Thủ tướng Schroeder (SPD), Ngoại trưởng Fischer (đảng Xanh/B90) và phe đối lập CDU-CSU, theo đánh giá từ chủ tịch Hiệp hội Kỉ-Thương Đức DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag) Ludwig Georg Braun đã không mang lại tín hiệu lạc quan cho sự đầu tư nơi giới chủ nhân.
    Nỗ lực hợp tác giữa chính quyền và đối lập trong chính sách giảm thuế xí nghiệp, tăng cường đầu tư công cộng và giải toả tệ trạng con rùa hành chính nhằm bớt đi gánh nặng cho phe chủ nhân được Braun xem là những bước khởi sự tốt, nhưng các vấn đề liên quan đến quyền lợi về qui ước lao động, quyền hạn công nhân, luật lệ chống sa thải, biện pháp giảm phụ phí chế xuất cũng như các điều kiện cải thiện tốt hơn cho sự liên minh vì việc làm tại xí nghiệp vẫn chưa được đề cập tại cuộc họp đôi bên.
    DIHK cảnh giác chính giới Berlin về biện pháp giảm thuế nơi này lại tăng nơi khác và đề nghị ưu tiên cho các xí nghiệp vừa thành công trở lại trong lợi nhuận, thay gì phải nộp thuế nhà nước có thể dùng nó để đầu tư tiếp tục. DIHK còn cho là Berlin thừa tài chính để có thể đương đầu với sự cải tổ theo đề nghị Schroeder.
    Thuế môn bài hiện cũng đã tăng thêm 3 tỉ Euro là số tiền mà Berlin có thể giảm thuế xí nghiệp thêm 6%. Giới làm kinh tế Đức theo DIHK cần có sự tin tưởng và an toàn trong kế hoạch cũng để tạo ra việc làm mới nhiều hơn.
    Hạ giá lương cũng không giải quyết thất nghiệp
    Các nhà nghiên cứu thị trường nhân dụng cho là biện pháp hạ bảo hiểm xã hội nơi người lao động cũng như phe chủ phải đóng góp hiện nay chỉ giải quyết được chừng mực nhỏ nào đó nhưng không mang tính chất quyết định tạo ra việc làm nhiều hơn.
    Viện nghiên cứu phát triển Thị trường và Nghề nghiệp IAB trực thuộc Tổng cục lao động liên bang Đức, cho sự kiện đơn phương sẽ không giải quyết được khủng hoảng thất nghiệp. Đề nghị hạ 1% mức đóng bảo hiểm thất nghiệp hiện nay theo chiết tính IAB về lâu dài, trong trường hợp tốt nhất sẽ - có thể tạo thêm 150 ngàn việc làm mới một khi Berlin tìm được sự tài trợ đối đầu thất thu này bằng cách cắt giảm tài khoá chi tiêu của nhà nước hoặc tăng thuế tiêu thụ.
    Ở cả hai biện pháp đối phó thì tác dụng việc giảm 1% bảo hiểm thất nghiệp theo yêu sách phe chủ nhân và phía đối lập CDU-CSU còn sẽ tuỳ thuộc vào phản ứng nơi giới tiêu thụ hàng hoá. Một khi cúp giảm chi tiêu trong ngân sách quốc gia thì toàn bộ mức cung cầu qua đó sẽ chịu ảnh hưởng xuống cấp và từ đó lại thêm thất thoát việc làm.
    Việc hạ thuế xí nghiệp và nâng cao mức tiêu thụ để từ đó tạo nhu cầu sử dụng hàng hoá cũng như máy móc đầu tư thì nền kinh tế có thể phục hồi nhanh sau khi bị xuống cấp còn theo phân tích IAB. Vấn đề cũng sẽ khó dự đoán được là con số việc làm mới có được sẽ làm giảm tỉ lệ thất nghiệp chính thức hiện nay là bao nhiêu, vì không phải những ai đang thất nghiệp hiện nay cũng sẽ được tiếp nhận vào nơi làm mới này, mà có lẽ còn có thêm thành phần người nộp đơn bấy lâu nay được xem là lực lượng lao động dự bị trong xã hội.
    IAB cũng cảnh giác một cách tổng quát về sự thất thu thuế khoá trong hệ thống xã hội Đức hiện nay, vì một sự tài trợ -hoàn toàn hoặc phụ thuộc phần lớn- vào yếu tố việc làm sẽ ngày càng khó thể kham nổi. Trước tình trạng phát triển dân số, tốn kém thêm chi phí cho hệ thống bảo hiểm y tế cũng như hưu trí thì việc cần thiết nhiều hơn hết là nên lập lại một nền tảng mới cho hệ thống bảo hiểm xã hội theo một số kiểu mẫu từ các nước Bắc Âu. Tại đây hệ thống bảo đảm an sinh xã hội đã được tài trợ phần lớn nhờ vào thuế khoá.
    Liên minh lớn ngày càng lộ diện tại Kiel
    Hôm 17-3, sau 4 cuộc biểu quyết bầu thống đốc không mang lại kết quả đa số như ý, Thống đốc đương nhiệm tiểu bang Schleswig-Holstein, bà Heide Simonis (SPD) sau cùng đã lên tiếng từ chối ra tái cử lần nữa vào chức vụ cầm đầu Liên minh chính quyền SPD-Xanh/B90 qua sự hậu thuẫn từ một đảng nhỏ khác là SSW (Suedschleswigschen Waehlerverband) tại Kiel.
    Trước đó liên minh Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) của bà và SSW đã đồng ý lập chính phủ thiểu số. Kết quả cuộc đầu phiếu sau 4 lần biểu quyết kín, bà Simonis tuy nhiên đã ngang ngửa bất phân thắng bại so với một ứng viên thuộc đối lập CDU mặc dù phe liên minh giữa SPD, đảng Xanh và SSW đã đông hơn đối lập CDU và FDP 1 dân biểu.
    Tình trạng cho thấy trong nội bộ SPD đã có tên cố tình phá đám bỏ phiếu trắng không muốn bầu bà Simonis ra tái nhiệm! Cuộc đầu phiếu sau đó đã được dời lại vào tháng 4.
    Tình trạng cũng đã gây ra thất vọng trong liên minh SPD, Xanh và SSV. Tại Kiel, trưởng khối dân biểu SPD Hay tuyên bố sẽ không muốn tái diễn sự liên minh và SSV cũng lên tiếng tương tự. Chiều hướng có lẽ tiến tới một chính phủ liên minh lớn giữa CDU và SPD trong các cuộc đàm phán phân quyền tới đây.
    Bà Simonis ngay sau màn bầu bán trật duột tại Kiel cho hay sẽ rút lui khỏi chính trường với giọng điệu đầy chán chường qua lời tuyên bố là bà ?ochưa hề trải qua tình huống bị xúc phạm cá nhân như thế. Đối đầu với một lưỡi dao công khai tuy không dễ nhưng đôi khi cần thiết trong chính trị. Đối đầu với một lưỡi gươm lén lút như thế người ta sẽ không có cơ hội tự vệ?
    Ổn định việc làm tại Adam Opel AG
    Tổng ban đại diện công nhân hãng xe Opel tại Đức hôm 17-3 qua đã chính thức kí kết một qui ước chấp nhận hợp đồng mới (có tên ?zZukunftsvertrag 2010?o) sau khi đạt được sự thoả hiệp về biện pháp chấn chỉnh lại toàn bộ guồng máy sản xuất và sa thải bớt người hiện nay từ tập đoàn trung ương tại HK là GM (General Motors Corp.) đề ra.
    Trước đó, công nhân các phân xưởng Opel phía tây nước Đức tại Ruesselsheim (tiểu bang Hessen), Kaiserslautern (Rheinland Pfalz) và Bochum (Nordrhein Westfalen) cũng đã tổ chức biểu quyết thông qua biện pháp chấn chỉnh với trên 2/3 phiếu thuận.
    Với hợp đồng như trên, sau cả tháng thương lượng căng thẳng và trải qua nhiều cuộc đình công gây áp lực lên GM, tập thể công nhân Opel Đức đã phải chấp nhận kế hoạch sa thải gần 9000 nhân viên phụ thuộc từ đây cho đến năm 2007 theo một chương trình bồi thường qui mô. Thành phần còn lại sẽ phải tăng giờ lao động cho đến 40 tiếng trong tuần và bãi miễn tăng lương trong biện pháp cúp giảm phí xuất từ Opel với hi vọng phát triển và cạnh tranh lên lại để giữ được việc làm tại các phân xưởng phía Tây.
    Tập đoàn GM chờ đợi qua đó sẽ tiết kiệm được 500 triệu Euro mỗi năm và từ đó bảo đảm hoạt động lâu dài hơn cho vị trí đầu tư tại Đức cũng như Âu châu cho đến năm 2010. Chính giới Đức tại các tiểu bang -nơi phân xưởng Opel hoạt động- cũng đã đề ra biện pháp tài trợ hàng trăm triệu Euro, hợp tác với GM hầu cứu nguy nhiều ngàn công việc làm tại địa phương.
    Bush đề nghị Wolfowitz vào Weltbank
    Sự chống đối như chờ đợi diễn ra từ khối Liên Âu (EU) vẫn không làm TT HK Georg W. Bush do dự trong việc đề cử một tay em thân tín của mình là thứ trưởng Quốc phòng Mỹ hiện nay là Paul Wolfowitz ra giữ chức chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) thay thế vị đương nhiệm hiện nay là ông James Wolfensohn.
    Trong nhiều tuần qua, nguồn tin về Wolfowitz đã được báo chí đề cập song song với một nhân vật khác của HK là bà Carly Fiorina, cựu tổng giám đốc quản trị tập đoàn điện tử Hewlett-Packard.
    Wolfowitz tuy nhiên đã được xem là kiến trúc sư chính sách tấn chiếm Irak của HK trước đây hai năm mà giới chuyên môn cho là ông sẽ gặp chống đối mạnh mẽ từ EU khi ra ứng cử. Weltbank với trụ sở chính đặt tại Washington còn là tổ chức lớn nhất toàn cầu cung cấp tín dụng dành cho các dự án phát triển toàn thế giới mà HK là một trong số 184 nước thành viên.
    Do qua sự đóng góp tài chính nhiều nhất trong số các nước trực thuộc Weltbank, HK cũng có tiếng nói mạnh nhất và theo truyền thống sẽ là nước có quyền đề cử ra người làm chủ tịch. Ngược lại với Weltbank, vị đứng đầu một tổ chức tài trợ quốc tế khác là Quỹ tiền tệ (IWF) theo tương nhượng từ phía HK sẽ được EU chỉ định người ra điều động.
    Viên chức EU kém văn hoá
    Chủ nhiệm tuần báo ?zDie Zeit?o tại Hamburg, ông Michael Naumann hôm 15-3 qua đã lên tiếng trách cứ giới chức hàng đầu khối Liên Âu (EU) xao lãng trong trách vụ bảo tồn lợi ích về lĩnh vực văn hoá tại Âu châu. Naumann kiêm chủ bút ?zDie Zeit?o cho đến tháng 8-2004, trước kia
    từng cộng tác điều hành một số nhà xuất bản sách lớn trên thế giới và còn là cựu thứ trưởng Văn hoá và Truyền thông Đức (từ 10/1998 cho đến 1/2001).
    Tham dự một buổi hội luận tại sứ quán Thuỵ Điển ở Berlin, Naumann chỉ trích là gia tài văn hoá Âu châu đã không được chú trọng đúng mức nơi chính giới đại diện Khối, điển hình là tài khoá thường niên cho sự phát triển văn hoá các nước chỉ được EU cấp viện ngang bằng chi phí cho một hí kịch trường tại Bonn!
    Ông nêu nghi vấn là ?zlàm thế nào có thể thành công trong việc bảo tồn và phát huy các nền văn hoá Âu châu, khi đứng đầu các uỷ hội quan trọng tại EU là những viên chức cao cấp không còn thì giờ để đọc sách, đến kịch viện xem nghe hoà tấu và có lẽ nhiều lắm là còn ngồi trước ống kính xem tivi mà thôi??o.
    Truyền thống văn hoá Âu châu theo ông đã có lâu đời hơn là các biện pháp bao cấp ngành nông nghiệp. Ông đòi hỏi sự dịch thuật văn chương từ các quốc gia nhỏ thuộc khối, ngành sản xuất phim ảnh, các dàn nhạc trẻ và các viện bảo tàng triển lãm nên được EU khuyến khích nâng đỡ về mặt tài chính nhiều hơn.
    Naumann còn phê phán là ?zcó vô số tiền bạc dành cho heo chuồng nhiều hơn là cho nền văn hoá?o và ?zcác nhà có vẽ chuyên môn về quản trị kinh tế nông nghiệp tại Bruessel còn không một chút hiểu biết nào về toàn bộ qui luật của thị trường sách báo?o hiện nay.
    Kí Hợp đồng cầm quyền ở Kiel
    Ngày 16-3, hai đảng SPD và Xanh ở bang Schleswig-Holstein thuộc Bắc Đức đã cùng với đảng SSW kí một hợp đồng cầm quyền. Thực ra đây là một liên minh cầm quyền SPD-Xanh dưới sự ?zdung dưỡng?o của đảng SSW. Nhờ sự dung dưỡng này mà SPD và Xanh mới hơn phe đối lập CDU và FDP được một phiếu duy nhất trong quốc hội tiểu bang.
    Ngày 17-3, bà Heide Simonis (SPD), đương kim thồng đốc bang, sẽ ra trước quốc hội để ứng cử chức thống đốc bang cho nhiệm kì 4 năm sắp tới và hi vọng sẽ được quốc hội tiểu bang chấp nhận dựa vào đa số của liên minh nói trên.
    Cả ông Peter-Harry Carstensen, trưởng khối đối lập CDU, cũng ra ứng cử chức thống đốc. Ông hi vọng rằng một vài dân biểu của phe SPD sẽ xé rào và bầu cho ông. Tuy đảng CDU là đảng có số phiếu cao nhất trong kì bầu cử tiểu bang vừa qua nhưng vì không tìm được thêm một đảng liên minh nào khác ngoài đảng FDP để có thể bảo đảm được đa số tuyệt đối nên Carstensen đành phải đóng vai đối lập thêm 4 năm nữa.
    Bà Simonis hiện cũng thú nhận rằng mô thức để cho đảng SSW dung dưỡng cho cầm quyền đối với bà rất mới và hi vọng có thể giữ được một chính quyền ổn vững. Trong thế bấp bênh hiện nay người ta cho rằng bà Simonis phải rất khéo léo hoá giải những mâu thuẫn trong đảng SPD cũng như với các đảng Xanh và SSW nếu không muốn chính quyền tiểu bang Schleswig-Holstein bị tê liệt và đổ vì những tranh chấp.
    Để thưởng công ủng hộ, phe chính quyền SPD-Xanh đã hứa sắp tới sẽ cho sửa điều lệ của quốc hội tiểu bang để giúp cho đảng SSW có đại diện trong tất cả các uỷ ban chuyên môn của quốc hội. Trước đây chỉ những đảng nào đạt được trên 5% số phiếu mới được hưởng qui chế của khối đảng và được cử người vào các uỷ ban chuyên môn.
    Ngày 15-3, bà Simonis đã được nếm mùi những phiếu chống bà đầu tiên trong hàng ngũ đảng Xanh. Trong khi các đại biểu SPD ủng hộ bà 100% thì khi bỏ phiếu biểu quyết cho hợp đồng cầm quyền giữa đảng SPD và đảng Xanh, chỉ có 89 trong số 96 đại biểu của đảng Xanh bỏ phiếu thuận. Có 2 phiếu chống và 5 phiếu trắng.Một trong những đề tài gây khó khăn cho cuộc thương lượng trước đó giữa đảng SPD và Xanh là vấn đề cải tổ giáo dục.
    Tuy cả hai đảng đều đồng ý phải bỏ hệ thống 3 loại trường khác nhau hiện nay và bắt các học sinh phải học chung với nhau cho đến lớp 9 hoặc lớp 10 nhưng hai bên khác ý kiến nhau về tốc độ thực hiện. Đảng Xanh muốn thực hiện ngay việc cải tổ này trong khi đảng SPD của bà Simonis lại muốn làm từ từ. Việc nhập chung 3 loại trường trung học làm một theo mô thức của các nước Bắc Âu là một trong những đề tài tranh cử của đảng SSW, một đảng của những người thiểu số gốc Đan Mạch ở Đức, nên bà Simonis được SSW ủng hộ.
    Đảng đối lập CDU nhất định giữ vững hệ thống 3 trường nên xung khắc đặc biệt với SSW. Trong thời gian qua, nhiều chính trị gia CDU cay cú việc SSW ủng hộ SPD nê đã tìm cách chỉ trích SSW với những lời lẽ kì thị. Họ cho rằng SSW chỉ có 2 dân biểu (được hiến pháp tiểu bang ưu đãi) mà bây giờ có thể có khả năng làm nghiêng lệch cán cân chính trị tại một tiểu bang.
    Hoả xa Đức lời nhiều hơn tưởng tượng
    Trong buổi họp của hội đồng quản trị vào ngày 16-3, công ti hoả xa Đức báo cáo rằng công ti đã đạt được những kết quả vượt quá mức dự đoán dè dặt trước đây. Hiện có nhiều nguồn tin cho rằng công ti này đã bắt đầu có lời.
    Theo báo cáo thì trong năm 2004 công ti Deutsche Bahn (DB) đã gia tăng được lượng khách đi đường xa - một lãnh vực lâu này vẫn lỗ nặng. Số lượng đường di chuyển trong năm 2004 đã tăng 2,2% lên 32,3 tỉ cây số so với năm trước. Kết quả sau khi đã trừ tiền trả nợ lãi suất công ti này còn được 250 triệu Euro, một kết quả không những cao hơn hẳn năm ngoái mà còn vượt cả dự báo sửa đổi hồi tháng 11-2004. Hồi đó công ti Deutsche Bahn (DB) đã vội sửa dự báo kết quả tiền lời xuống còn 200 triệu khi thấy tình hình kinh tế khó khăn.
    Công ti này cho biết năm ngoái họ chỉ đầu tư có 7,2 tỉ Euro vào các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở, thua năm trước 1,9 tỉ, và cho rằng sự sút giảm này là do chính phủ liên bang rút bớt tiền tài trợ cho việc xây dựng hạ tầng cơ sở xuống. Cần biết rằng DB là một công ti quốc doanh của Đức bị thua lỗ và đang tìm đường tư hữu hoá dần dần.
    Mới vào cuối tháng 2-2005 vừa qua, ông Hartmut Mehdorn, Tổng giám đốc DB đã lại tuyên bố sẽ đưa công ti DB vào thị trường chứng khoán vào năm 2006. Hồi tháng 9-2004, ông Mehdorn cũng đã có tuyên bố tương tự khiến cho Phủ thủ tướng Đức phải ra tay can thiệp để dời hoãn ý định này lại.
    Theo những chuyên viên được mời viết chứng nghiệm, thì DB chỉ bán chứng khoán khi đã kinh doanh có lời trên mọi lãnh vực hoạt động. Cho đến nay, DB vẫn còn phải gánh 2 lãnh vực bị thua lỗ là vận chuyển hàng hoá và chuyên chở khách trên tuyến đường dài.
    Dân biểu Albert Schmidt, phát ngôn viên về vấn đề giao thông của đảng Xanh, cho rằng Mehdorn hiện muốn gây sức ép mặc dù đã từng bị chính phủ, quốc hội và các chuyên viên Đức phản đối ý định bán chứng khoán của ông. Schmidt cho rằng phải đến năm 2007 hoặc 2008 thì DB mới kiếm lời được trong lãnh vực vận chuyển hàng hoá.
    Trong khi ông Mehdorn muốn tư hữu hoá toàn bộ công ti DB thì hiện nay bộ kinh tế Đức đang nhờ một số chuyên viên tìm những giải pháp dung hoà khác để có thể tư hữu hoá một phần công ti DB, thí dụ lãnh vực đang có lời nhu lãnh vực chuyên chở hành khách. Mehdorn e ngại nếu không tư hữu hoá được trong năm nay thì sẽ khó mà thực hiện ý định trong năm 2006 là năm có bầu cử liên bang cũng như nếu như có một sự thay đổi chính phủ sau đó.

  8. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Đức theo, Anh và Pháp hững hờ
    Trong khi các nước Âu Châu khác tỏ ra chống đối hoặc hờ hững thì Đức tuyên bố ủng hộ đề nghị đưa thứ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Paul Wolfowitz vào chức giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB). Wolfowitz được xem là kiến trúc sư của cuộc chiến tranh Irak và là một trong những lãnh tụ của phe tân bảo thủ tại Hoa kỳ. Tổng thống Bush đã đưa ra đề nghị cho ông làm giám đốc WB và đề nghị này đã gặp phản ứng bất lợi của thế giới.
    Tuy nhiên theo truyền thống, Hoa kỳ là nước được cử người làm giám đốc WB, trong khi Âu Châu được quyền cử người làm giám đốc Tổ chức Tiền tệ Thế giới (IWF). WB chuyên tài trợ cho các dự án phát triển trong khi IWF chuyên giúp các quốc gia gặp khó khăn trong lãnh vực tài chính.
    Thủ tướng Đức Schröder đã gọi điện thoại thông báo cho Bush về sự ủng hộ của Đức. Ngoại trưởng Đức Fischer kêu gọi không nên nhìn Wolfowitz bằng con mắt thành kiến nữa. Nhiều quốc gia chống Wolfowitz vì lập trường chính trị tân bảo thủ hiếu chiến của ông và vì ông ta không có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề tài chính quốc tế.
    Vì thế, sau khi được Bush đề cử, Wolfowitz đã hứa sẽ tiếp xúc với những người chống đối ông và khẳng định rằng chức giám đốc WB ?zkhông phải là một chức vụ nằm trong chính quyền Hoa kỳ?o. Wolfowitz tuyên bố rằng ?zWB là một tổ chức liên quốc với 180 hội viên nên người ta không thể điều khiển nó nếu không có đồng thuận?o.
    Wolfowitz cũng tuyên bố sẽ thuyết phục các tổ chức phi chính phủ NGO như ATTAC và Greenpeace, là 2 tổ chức kịch liệt chỉ trích sự đề cử đối với ông, vì ông cho rằng ?zCác tổ chức phi chính phủ rất quan trọng, vì họ đã có tiếng nói và có nhiều đóng góp?o. Wolfowitz cũng cho biết rằng trọng tâm công việc của chức vụ giám đốc WB của ông là sự phát triển kinh tế cho các quốc gia nghèo, đặc biệt ở Phi Châu?o.
    Ông cho biết sẽ chú trọng đến việc chống tham nhũng, giúp đỡ phụ nữ và đầu tư vào giáo dục. Wolfowitz đề nghị giúp đỡ các nước nghèo - đặc biệt là những quốc gia đang mang nợ ngập đầu - bằng những tài trợ (không hoàn trả) thay vì tiếp tục cho họ mượn nợ.
    Nhiều quốc gia Âu Châu cho rằng Wolfowitz thiếu kinh nghiệm trong chức vụ giám đốc WB. Pháp và Anh đã hờ hững tuyên bố ?zcó ghi nhận sự đề cử của Hoa Kỳ?o. Anh Quốc cảnh cáo rằng chức vụ giám đốc WB cần sự ủng hộ rộng rãi của những nước đang phát triển.
    Thuỵ Điển tỏ ra thất vọng vì tưởng rằng sẽ tìm thấy một người kế vị tiếp tục theo đường lối của cựu giám đốc Wolfersohn?o. Phía LHQ cũng bày tỏ sự phản đối. Giám đốc Dự án Thế kỉ Chống Nghèo đói của LHQ đòi phải có một ứng viên có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực phát triển vì hàng trăm triệu mạng sống sẽ phụ thuộc vào công việc của WB.
    Dân kiện bang Berlin vi phạm môi sinh
    Vào ngày 21-3, Tổ chức Bảo vệ Môi sinh Đức (Deutsche Umwelthilfe, DUH) đã nộp đơn kiện chính quyền tiểu bang Berlin vì tội để cho mức độ ô nhiễm không khí lên quá cao. Đơn kiện dựa trên một qui định mới của khối EU, theo đó chính quyền phải có ngay biện pháp thí dụ như cấm xe cộ lưu thông để giảm những loại phân tử không khí có hại cho sức khoẻ.
    Tổ chức này dự định sẽ hỗ trợ cả các đơn kiện của các công dân Đức đối với các thành phố Düsseldorf và Dortmund trong những vụ kiện tương tự. Theo qui định mới - bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2005 ở tại Đức cũng như các quốc gia Âu Châu khác - thì mỗi năm mỗi địa phương chỉ được phép có tối đa 35 ngày trong đó khối lượng bụi độc vượt quá mức 50 Mikrogram trong mỗi mét khối không khí.
    Theo tổ chức bảo vệ môi sinh DUH thì có hàng chục thành phố ở Đức không tích cực làm gì để giữ định hạn mức này. Theo một cuộc điều tra mới của EU thì ở Đức có trên 65.000 người bị chết sớm vì ?zbụi mịn?o (Feinstaub) và khí Ozon. Những người chống lại báo cáo này cho rằng đây chỉ là con số phỏng đoán.
    Tổ chức DUH muốn rằng các chính quyền địa phương phải ra lệnh cấm các loại xe chạy bằng dầu Diesel được chạy ngoài đường nếu chúng không có trang bị bộ lọc bụi mịn - giống như nước Ý đã làm nhiều lần. Việc cấm này sẽ thúc đẩy các chủ xe phải trang bị thêm bộ lọc với giá khoảng vài trăm Euro.
    Theo luật Đức, kể từ năm tới, các chủ xe sẽ được chính phủ dùng tiền thuế để cho lại một nửa số tiền dùng để trang bị bộ lọc này. Các xe cũ sẽ nhận được 250 Euro, xe mới 350 Euro để trang bị thêm bộ lọc. Theo bộ trưởng môi sinh Đức Trittin (Xanh) thì khó khăn nằm ở phía các tiểu bang vì tiểu bang phụ trách việc tài trợ bằng thuế.
    Để làm giảm khối lượng khói độc trong môi trường, nhiều người cũng đề nghị nên lấy tiền thuế đường đối với những xe chạy vào thành phố. Nhưng đảng Xanh, FDP, SPD và Tổng cục Môi sinh Liên bang Đức chống lại đề nghị này vì cho rằng biện pháp này không hữu hiệu. Hiện chỉ có 1/3 khối lượng khí độc hại xuất phát từ những chiếc xe nhỏ và xe vận tải chạy bằng Diesel, phần còn lại được gió đưa từ các vùng khác đến cho nên không thể kiểm soát bằng biện pháp này được. Berlin nằm trong trường hợp vừa nêu.
    Theo chính quyền Berlin thì một nửa khối lượng các khí độc có hại cho sức khoẻ đến từ các vùng phụ cận, đặc biệt từ những khu cộng nghệ Ba Lan và chỉ có 1/4 đến từ các xe đang chạy. Để đối phó với vấn đề xe, Berlin cho biết họ đã có những hệ thống điều hướng xe thông minh và nếu cần thì sẽ cấm lưu thông. Và nếu tình hình không khá hơn trước thì kể từ năm 2008, Berlin sẽ hạn chế sự lưu thông của những xe Diesel cũ.
    Có một điều lạ là chính quyền Berlin hiện hoan nghênh vụ kiện đối với chính mình. Lí do là tiểu bang Berlin hi vọng rằng nhờ vụ kiện này mà làm sáng tỏ những khía cạnh pháp lí của qui định mới về sự trong sạch không khí trong khối EU. Berlin không ngán vụ kiện vì cho rằng họ đã làm mọi việc có thể làm được ?" thí dụ đã thông qua một kế hoạch giữ sạch không khí để chống lại chất bụi độc.
    ?oBerlin vá víu mà không cải tổ?
    Ngay sau bản tuyên bố về lập trường chính phủ Berlin được Thủ tướng Đức Schroeder tuyên đọc hôm 17-3 tại Quốc hội, chủ tịch đảng bảo thủ đối lập CDU, bà Merkel cho là chừng đó chưa đủ và chỉ trích chương trình của Schroeder đã thiếu một phương hư ớng chính trị rõ rệt mà ?otrường hợp tốt nhất chỉ có thể vá víu chứ không đủ khả năng thiết kế cho tương lai?!
    Lấy thí dụ, Schroeder đã lập lờ thái độ về biện pháp thu tiền học phí sinh viên, về quyền người lao động một cách tránh né và chần chờ đợi phía đối lập lên tiếng.
    Các đề nghị Berlin theo Merkel vẫn chưa đủ vì vấn đề cải tổ cấu trúc đã không được đề cập trong khi Schroeder tưởng như đã giải quyết được xong xuôi. Bà đòi hỏi Berlin phải tập trung đề ra biện pháp tạo việc làm có tính chất bảo đảm trong tương lai, thí dụ như trong kỹ thuật nghiên cứu Gen, kỹ thuật năng lượng mà chính sách từng bước ra khỏi nguyên tử năng của chính quyền Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) đã bị CDU-CSU phê phán kịch liệt.
    Về phụ phí trong sản xuất, Merkel nhấn mạnh yêu sách đòi giảm giá cũng như một chính sách cải tổ thuế toàn diện hơn. Các đề nghị Schroeder tuy nhiên sẽ được liên đảng CDU-CSU phân tích một cách kỹ lưởng và công bằng để có thể tìm ra thoả hiệp mà ưu tiên hàng đầu theo Merkel là khuyến khích sự lao động không phải tốn kém. Những gì phải trả giá cũng sẽ được tài trợ một cách hợp lí hơn còn theo bà.
    Schroeder hứa hẹn cải tổ và đầu tư
    Trong tuyên bố về lập trường chính phủ hôm 17-3 tại Quốc hội, Thủ tướng Đức Schroeder (SPD) đã lên tiếng về sự cải tổ sâu rộng và chính sách đầu tư giải quyết nạn thất nghiệp hiện nay (kỉ lục 5,2 triệu người) và đồng thời ông kêu gọi cũng như thách thức sự hợp tác từ phía đối lập trong các biện pháp được Berlin đề ra trước cuộc họp thượng đỉnh vì việc làm với lãnh tụ đối lập chính trị là Merkel (CDU) và Stoiber (CDU) trong chiều cùng ngày sẽ diễn ra.
    Schroeder cho biết về chủ trương sẵn sàng hạ thuế lợi tức (Koerperschaftssteuer) của nghiệp hội chủ nhân kinh tế từ 25% hiện nay xuống còn 19% một khi tìm ra giải pháp thay thế tương xứng và chờ đợi phe chủ nhân quyết định vị trí đầu tư là nước Đức cũng như ngưng ngay thái độ muốn cuốn gói ra nước ngoài làm ăn.
    Ông kêu gọi chính quyền tiểu bang cũng như phe liên đảng CDU-CSU nên góp sức chận đi màn bao cấp từ nhà nước để có thể giảm thuế xí nghiệp, chẳng hạn trong tương lai có thể ít lại việc khai báo lỗ lả để khai thác lợi điểm thuế nhà nước.
    Berlin với ngân sách thụ hưởng được sẽ đầu tư trước hết vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển mà điều này cần cắt giảm tài trợ được nhà nước khuyến khích bên lĩnh vực xây cất nhà cửa tư nhân (Eigenheimzulage từ 6-8 tỉ Euro).
    Về thuế thụ hưởng gia sản nơi xí nghiệp (Erbschaftssteuer), Schroeder tuyên bố trong những năm tới đây sẽ giảm cho đến 10% thuế mỗi năm trong việc giao nhượng các xí nghiệp một khi bảo đảm được hoạt động sản xuất tiếp tục. Chính quyền còn sẽ cấp tín dụng với lãi suất thấp cho đến 2% so trên thị trường dành cho giới sản xuất trung cấp cũng như khuyến khích chương trình canh tân nơi hãng xưởng đang hoạt động. Trong tương lai gần, việc thành hình một công ti hữu hạn theo dạng GmbH, điều kiện có số vốn ít hơn 25 ngàn Euro cũng sẽ được chấp nhận và thủ tục còn sẽ được tiến hành theo hệ thống ghi danh điện tử nhanh chóng hơn.
    Về biện pháp giải quyết người già cũng như trẻ thất nghiệp hiện nay, Schroeder chờ đợi các ti sở lao động môi giới việc làm phải tập trung giải quyết 2 đối tượng: tìm ra việc cho giới trẻ dưới 25 tuổi và đồng thời phải chăm lo chu đáo hơn cho người già. Berlin sẽ chi ngay 250 triệu Euro ngay trong biện pháp đầu tiên để khuyến khích nâng đỡ một chương trình giúp đỡ người già thất nghiệp tại địa phương.
    Schroeder cũng nghỉ đến biện pháp cho phép người thất nghiệp thâm niên có cơ hội tạo thêm lợi tức trong các việc phụ cũng như bãi miễn sự cấm đoán lao động nơi cùng một chủ nhân trong nhiều hợp đồng ngắn hạn và tuần tự theo sau. Chính quyền Đức cũng sẽ nỗ lực ngăn chận các việc làm lậu thuế, thuê người trái phép từ Đông âu mà các các tiểu bang còn sẽ đặt ra bộ phận công tố chuyên môn trong trường hợp vi phạm.
    Về chính sách đầu tư, Schroeder tuyên bố Berlin sẽ chi ra 2 tỉ Euro cho một kế hoạch giao thông khai triển các dự án mở rộng xa lộ trên các đoạn A1, A4 và A5.
    Hệ thống bảo hiểm chăm sóc người già (Pflegerversicherung) theo Schroeder cần được cải tổ để bảo đảm sự tài trợ cũng như cải thiện việc chăm lo. Schroeder cũng kêu gọi cho việc cải tổ lại hệ thống tổ chức guồng máy liên bang hiện nay mà quan trong không phải là sự chia chác lĩnh vực mà là kết quả đạt được- chẳng hạn như trong lĩnh vực giáo dục. Theo ông, có đến 80-90% các đề tài liên hệ đang cần được bàn thảo lại để guồng máy nhà nước thêm hiệu năng hơn.
    Sau cùng Schroeder cũng đã cảnh giác nên giữ gìn một nhà nước Đức mang tính chất xã hội cho dù đang đứng trước nhiều vấn đề cần giải quyết. Để có thể tiến hành việc cải tổ, Liên minh Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) cần có sự hợp tác từ phía đối lập chiếm đa số tại Hội đồng quốc gia mà Schoeder cho hay ông đã sẵn sàng chờ đợi sự bắt tay.
    Schroeder: ?ztiến triển tốt đẹp?o
    Ngay sau 2 ½ giờ nhóm họp chóp bu với đại diện phe đối lập chính trị CDU-CSU hôm 17-3, Thủ tướng Đức Schroeder cho là cả hai phía đã sánh bước gần nhau hơn trong một số đề nghị trao đổi nhằm giải quyết nạn thất nghiệp.
    Ông tuy nhiên đã nhấn mạnh là chính sách Agenda 2010 của chính phủ Berlin đã là một phương thức hữu hiệu để có thể làm giảm con số người thất nghiệp hiện nay. Nội dung cuộc trao đổi đã được ông tuyên bố trước trong lập trường chính phủ Berlin sáng cùng ngày tại Quốc hội.
    Theo Schroeder, phía đối lập về nguyên tắc đã có sự đồng tình thực hiện các biện pháp từ chính sách thuế khoá và thị trường nhân dụng được ông nêu ra. Tuy nhiên ở điểm Berlin đòi bỏ đi sự khuyến trợ xây mua nhà cửa (?oEigenheimzulage?), Schroeder có cảm tưởng phe CDU-CSU vẫn chưa sẵn sàng đáp ứng, để từ đó có thêm phương tiện nâng cấp trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu.
    Đề nghị hạ thuế xí nghiệp từ 25 xuống 19% của ông đã được Merkel (CDU) và Stoiber (CSU) đón nhận mặc dù qua đó cũng sẽ tạo thêm khó khăn mới. Đổi lại phe chủ nhân kinh tế Đức theo Schroeder phải tạo ra việc làm nhiều hơn. Biện pháp còn sẽ giảm thu cho đến 6 tỉ Euro thuế khoá mà Schroeder theo điều kiện phía đối lập sẽ không được phép vay thêm nợ nần cho tài khoá liên bang.
    Ông cho hay sẽ tìm cách giảm bao cấp nhà nước, bớt lợi điểm khai báo xin thuế và kiểm soát gắt gao hơn trong cách tính thuế lợi nhuận. CDU-CSU cũng đã cho thấy có sự đồng thuận nơi biện pháp cải tổ bớt thuế hành nghề cho xí nghiệp nhỏ và trung cấp cũng như hạ thuế chuyển nhượng cơ sở sản xuất khi tiếp tục hoạt động.
    Một số yêu sách từ Merkel-Stoiber đặt ra như đòi nới lỏng quyền được bảo vệ chống sa thải trong hãng xưởng Đức, quyền can thiệp vào qui ước lao động giữa công đoàn và phe chủ nhân, trả lương dưới qui chế đối với người thất nghiệp thâm niên khi thu nhận, đã bị phía Berlin từ chối vì Schroeder cho là sự kiện ?o thừa thãi cũng như bất công? khi áp dụng.

  9. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Đức theo, Anh và Pháp hững hờ
    Trong khi các nước Âu Châu khác tỏ ra chống đối hoặc hờ hững thì Đức tuyên bố ủng hộ đề nghị đưa thứ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Paul Wolfowitz vào chức giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB). Wolfowitz được xem là kiến trúc sư của cuộc chiến tranh Irak và là một trong những lãnh tụ của phe tân bảo thủ tại Hoa kỳ. Tổng thống Bush đã đưa ra đề nghị cho ông làm giám đốc WB và đề nghị này đã gặp phản ứng bất lợi của thế giới.
    Tuy nhiên theo truyền thống, Hoa kỳ là nước được cử người làm giám đốc WB, trong khi Âu Châu được quyền cử người làm giám đốc Tổ chức Tiền tệ Thế giới (IWF). WB chuyên tài trợ cho các dự án phát triển trong khi IWF chuyên giúp các quốc gia gặp khó khăn trong lãnh vực tài chính.
    Thủ tướng Đức Schröder đã gọi điện thoại thông báo cho Bush về sự ủng hộ của Đức. Ngoại trưởng Đức Fischer kêu gọi không nên nhìn Wolfowitz bằng con mắt thành kiến nữa. Nhiều quốc gia chống Wolfowitz vì lập trường chính trị tân bảo thủ hiếu chiến của ông và vì ông ta không có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề tài chính quốc tế.
    Vì thế, sau khi được Bush đề cử, Wolfowitz đã hứa sẽ tiếp xúc với những người chống đối ông và khẳng định rằng chức giám đốc WB ?zkhông phải là một chức vụ nằm trong chính quyền Hoa kỳ?o. Wolfowitz tuyên bố rằng ?zWB là một tổ chức liên quốc với 180 hội viên nên người ta không thể điều khiển nó nếu không có đồng thuận?o.
    Wolfowitz cũng tuyên bố sẽ thuyết phục các tổ chức phi chính phủ NGO như ATTAC và Greenpeace, là 2 tổ chức kịch liệt chỉ trích sự đề cử đối với ông, vì ông cho rằng ?zCác tổ chức phi chính phủ rất quan trọng, vì họ đã có tiếng nói và có nhiều đóng góp?o. Wolfowitz cũng cho biết rằng trọng tâm công việc của chức vụ giám đốc WB của ông là sự phát triển kinh tế cho các quốc gia nghèo, đặc biệt ở Phi Châu?o.
    Ông cho biết sẽ chú trọng đến việc chống tham nhũng, giúp đỡ phụ nữ và đầu tư vào giáo dục. Wolfowitz đề nghị giúp đỡ các nước nghèo - đặc biệt là những quốc gia đang mang nợ ngập đầu - bằng những tài trợ (không hoàn trả) thay vì tiếp tục cho họ mượn nợ.
    Nhiều quốc gia Âu Châu cho rằng Wolfowitz thiếu kinh nghiệm trong chức vụ giám đốc WB. Pháp và Anh đã hờ hững tuyên bố ?zcó ghi nhận sự đề cử của Hoa Kỳ?o. Anh Quốc cảnh cáo rằng chức vụ giám đốc WB cần sự ủng hộ rộng rãi của những nước đang phát triển.
    Thuỵ Điển tỏ ra thất vọng vì tưởng rằng sẽ tìm thấy một người kế vị tiếp tục theo đường lối của cựu giám đốc Wolfersohn?o. Phía LHQ cũng bày tỏ sự phản đối. Giám đốc Dự án Thế kỉ Chống Nghèo đói của LHQ đòi phải có một ứng viên có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực phát triển vì hàng trăm triệu mạng sống sẽ phụ thuộc vào công việc của WB.
    Dân kiện bang Berlin vi phạm môi sinh
    Vào ngày 21-3, Tổ chức Bảo vệ Môi sinh Đức (Deutsche Umwelthilfe, DUH) đã nộp đơn kiện chính quyền tiểu bang Berlin vì tội để cho mức độ ô nhiễm không khí lên quá cao. Đơn kiện dựa trên một qui định mới của khối EU, theo đó chính quyền phải có ngay biện pháp thí dụ như cấm xe cộ lưu thông để giảm những loại phân tử không khí có hại cho sức khoẻ.
    Tổ chức này dự định sẽ hỗ trợ cả các đơn kiện của các công dân Đức đối với các thành phố Düsseldorf và Dortmund trong những vụ kiện tương tự. Theo qui định mới - bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2005 ở tại Đức cũng như các quốc gia Âu Châu khác - thì mỗi năm mỗi địa phương chỉ được phép có tối đa 35 ngày trong đó khối lượng bụi độc vượt quá mức 50 Mikrogram trong mỗi mét khối không khí.
    Theo tổ chức bảo vệ môi sinh DUH thì có hàng chục thành phố ở Đức không tích cực làm gì để giữ định hạn mức này. Theo một cuộc điều tra mới của EU thì ở Đức có trên 65.000 người bị chết sớm vì ?zbụi mịn?o (Feinstaub) và khí Ozon. Những người chống lại báo cáo này cho rằng đây chỉ là con số phỏng đoán.
    Tổ chức DUH muốn rằng các chính quyền địa phương phải ra lệnh cấm các loại xe chạy bằng dầu Diesel được chạy ngoài đường nếu chúng không có trang bị bộ lọc bụi mịn - giống như nước Ý đã làm nhiều lần. Việc cấm này sẽ thúc đẩy các chủ xe phải trang bị thêm bộ lọc với giá khoảng vài trăm Euro.
    Theo luật Đức, kể từ năm tới, các chủ xe sẽ được chính phủ dùng tiền thuế để cho lại một nửa số tiền dùng để trang bị bộ lọc này. Các xe cũ sẽ nhận được 250 Euro, xe mới 350 Euro để trang bị thêm bộ lọc. Theo bộ trưởng môi sinh Đức Trittin (Xanh) thì khó khăn nằm ở phía các tiểu bang vì tiểu bang phụ trách việc tài trợ bằng thuế.
    Để làm giảm khối lượng khói độc trong môi trường, nhiều người cũng đề nghị nên lấy tiền thuế đường đối với những xe chạy vào thành phố. Nhưng đảng Xanh, FDP, SPD và Tổng cục Môi sinh Liên bang Đức chống lại đề nghị này vì cho rằng biện pháp này không hữu hiệu. Hiện chỉ có 1/3 khối lượng khí độc hại xuất phát từ những chiếc xe nhỏ và xe vận tải chạy bằng Diesel, phần còn lại được gió đưa từ các vùng khác đến cho nên không thể kiểm soát bằng biện pháp này được. Berlin nằm trong trường hợp vừa nêu.
    Theo chính quyền Berlin thì một nửa khối lượng các khí độc có hại cho sức khoẻ đến từ các vùng phụ cận, đặc biệt từ những khu cộng nghệ Ba Lan và chỉ có 1/4 đến từ các xe đang chạy. Để đối phó với vấn đề xe, Berlin cho biết họ đã có những hệ thống điều hướng xe thông minh và nếu cần thì sẽ cấm lưu thông. Và nếu tình hình không khá hơn trước thì kể từ năm 2008, Berlin sẽ hạn chế sự lưu thông của những xe Diesel cũ.
    Có một điều lạ là chính quyền Berlin hiện hoan nghênh vụ kiện đối với chính mình. Lí do là tiểu bang Berlin hi vọng rằng nhờ vụ kiện này mà làm sáng tỏ những khía cạnh pháp lí của qui định mới về sự trong sạch không khí trong khối EU. Berlin không ngán vụ kiện vì cho rằng họ đã làm mọi việc có thể làm được ?" thí dụ đã thông qua một kế hoạch giữ sạch không khí để chống lại chất bụi độc.
    ?oBerlin vá víu mà không cải tổ?
    Ngay sau bản tuyên bố về lập trường chính phủ Berlin được Thủ tướng Đức Schroeder tuyên đọc hôm 17-3 tại Quốc hội, chủ tịch đảng bảo thủ đối lập CDU, bà Merkel cho là chừng đó chưa đủ và chỉ trích chương trình của Schroeder đã thiếu một phương hư ớng chính trị rõ rệt mà ?otrường hợp tốt nhất chỉ có thể vá víu chứ không đủ khả năng thiết kế cho tương lai?!
    Lấy thí dụ, Schroeder đã lập lờ thái độ về biện pháp thu tiền học phí sinh viên, về quyền người lao động một cách tránh né và chần chờ đợi phía đối lập lên tiếng.
    Các đề nghị Berlin theo Merkel vẫn chưa đủ vì vấn đề cải tổ cấu trúc đã không được đề cập trong khi Schroeder tưởng như đã giải quyết được xong xuôi. Bà đòi hỏi Berlin phải tập trung đề ra biện pháp tạo việc làm có tính chất bảo đảm trong tương lai, thí dụ như trong kỹ thuật nghiên cứu Gen, kỹ thuật năng lượng mà chính sách từng bước ra khỏi nguyên tử năng của chính quyền Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) đã bị CDU-CSU phê phán kịch liệt.
    Về phụ phí trong sản xuất, Merkel nhấn mạnh yêu sách đòi giảm giá cũng như một chính sách cải tổ thuế toàn diện hơn. Các đề nghị Schroeder tuy nhiên sẽ được liên đảng CDU-CSU phân tích một cách kỹ lưởng và công bằng để có thể tìm ra thoả hiệp mà ưu tiên hàng đầu theo Merkel là khuyến khích sự lao động không phải tốn kém. Những gì phải trả giá cũng sẽ được tài trợ một cách hợp lí hơn còn theo bà.
    Schroeder hứa hẹn cải tổ và đầu tư
    Trong tuyên bố về lập trường chính phủ hôm 17-3 tại Quốc hội, Thủ tướng Đức Schroeder (SPD) đã lên tiếng về sự cải tổ sâu rộng và chính sách đầu tư giải quyết nạn thất nghiệp hiện nay (kỉ lục 5,2 triệu người) và đồng thời ông kêu gọi cũng như thách thức sự hợp tác từ phía đối lập trong các biện pháp được Berlin đề ra trước cuộc họp thượng đỉnh vì việc làm với lãnh tụ đối lập chính trị là Merkel (CDU) và Stoiber (CDU) trong chiều cùng ngày sẽ diễn ra.
    Schroeder cho biết về chủ trương sẵn sàng hạ thuế lợi tức (Koerperschaftssteuer) của nghiệp hội chủ nhân kinh tế từ 25% hiện nay xuống còn 19% một khi tìm ra giải pháp thay thế tương xứng và chờ đợi phe chủ nhân quyết định vị trí đầu tư là nước Đức cũng như ngưng ngay thái độ muốn cuốn gói ra nước ngoài làm ăn.
    Ông kêu gọi chính quyền tiểu bang cũng như phe liên đảng CDU-CSU nên góp sức chận đi màn bao cấp từ nhà nước để có thể giảm thuế xí nghiệp, chẳng hạn trong tương lai có thể ít lại việc khai báo lỗ lả để khai thác lợi điểm thuế nhà nước.
    Berlin với ngân sách thụ hưởng được sẽ đầu tư trước hết vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển mà điều này cần cắt giảm tài trợ được nhà nước khuyến khích bên lĩnh vực xây cất nhà cửa tư nhân (Eigenheimzulage từ 6-8 tỉ Euro).
    Về thuế thụ hưởng gia sản nơi xí nghiệp (Erbschaftssteuer), Schroeder tuyên bố trong những năm tới đây sẽ giảm cho đến 10% thuế mỗi năm trong việc giao nhượng các xí nghiệp một khi bảo đảm được hoạt động sản xuất tiếp tục. Chính quyền còn sẽ cấp tín dụng với lãi suất thấp cho đến 2% so trên thị trường dành cho giới sản xuất trung cấp cũng như khuyến khích chương trình canh tân nơi hãng xưởng đang hoạt động. Trong tương lai gần, việc thành hình một công ti hữu hạn theo dạng GmbH, điều kiện có số vốn ít hơn 25 ngàn Euro cũng sẽ được chấp nhận và thủ tục còn sẽ được tiến hành theo hệ thống ghi danh điện tử nhanh chóng hơn.
    Về biện pháp giải quyết người già cũng như trẻ thất nghiệp hiện nay, Schroeder chờ đợi các ti sở lao động môi giới việc làm phải tập trung giải quyết 2 đối tượng: tìm ra việc cho giới trẻ dưới 25 tuổi và đồng thời phải chăm lo chu đáo hơn cho người già. Berlin sẽ chi ngay 250 triệu Euro ngay trong biện pháp đầu tiên để khuyến khích nâng đỡ một chương trình giúp đỡ người già thất nghiệp tại địa phương.
    Schroeder cũng nghỉ đến biện pháp cho phép người thất nghiệp thâm niên có cơ hội tạo thêm lợi tức trong các việc phụ cũng như bãi miễn sự cấm đoán lao động nơi cùng một chủ nhân trong nhiều hợp đồng ngắn hạn và tuần tự theo sau. Chính quyền Đức cũng sẽ nỗ lực ngăn chận các việc làm lậu thuế, thuê người trái phép từ Đông âu mà các các tiểu bang còn sẽ đặt ra bộ phận công tố chuyên môn trong trường hợp vi phạm.
    Về chính sách đầu tư, Schroeder tuyên bố Berlin sẽ chi ra 2 tỉ Euro cho một kế hoạch giao thông khai triển các dự án mở rộng xa lộ trên các đoạn A1, A4 và A5.
    Hệ thống bảo hiểm chăm sóc người già (Pflegerversicherung) theo Schroeder cần được cải tổ để bảo đảm sự tài trợ cũng như cải thiện việc chăm lo. Schroeder cũng kêu gọi cho việc cải tổ lại hệ thống tổ chức guồng máy liên bang hiện nay mà quan trong không phải là sự chia chác lĩnh vực mà là kết quả đạt được- chẳng hạn như trong lĩnh vực giáo dục. Theo ông, có đến 80-90% các đề tài liên hệ đang cần được bàn thảo lại để guồng máy nhà nước thêm hiệu năng hơn.
    Sau cùng Schroeder cũng đã cảnh giác nên giữ gìn một nhà nước Đức mang tính chất xã hội cho dù đang đứng trước nhiều vấn đề cần giải quyết. Để có thể tiến hành việc cải tổ, Liên minh Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) cần có sự hợp tác từ phía đối lập chiếm đa số tại Hội đồng quốc gia mà Schoeder cho hay ông đã sẵn sàng chờ đợi sự bắt tay.
    Schroeder: ?ztiến triển tốt đẹp?o
    Ngay sau 2 ½ giờ nhóm họp chóp bu với đại diện phe đối lập chính trị CDU-CSU hôm 17-3, Thủ tướng Đức Schroeder cho là cả hai phía đã sánh bước gần nhau hơn trong một số đề nghị trao đổi nhằm giải quyết nạn thất nghiệp.
    Ông tuy nhiên đã nhấn mạnh là chính sách Agenda 2010 của chính phủ Berlin đã là một phương thức hữu hiệu để có thể làm giảm con số người thất nghiệp hiện nay. Nội dung cuộc trao đổi đã được ông tuyên bố trước trong lập trường chính phủ Berlin sáng cùng ngày tại Quốc hội.
    Theo Schroeder, phía đối lập về nguyên tắc đã có sự đồng tình thực hiện các biện pháp từ chính sách thuế khoá và thị trường nhân dụng được ông nêu ra. Tuy nhiên ở điểm Berlin đòi bỏ đi sự khuyến trợ xây mua nhà cửa (?oEigenheimzulage?), Schroeder có cảm tưởng phe CDU-CSU vẫn chưa sẵn sàng đáp ứng, để từ đó có thêm phương tiện nâng cấp trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu.
    Đề nghị hạ thuế xí nghiệp từ 25 xuống 19% của ông đã được Merkel (CDU) và Stoiber (CSU) đón nhận mặc dù qua đó cũng sẽ tạo thêm khó khăn mới. Đổi lại phe chủ nhân kinh tế Đức theo Schroeder phải tạo ra việc làm nhiều hơn. Biện pháp còn sẽ giảm thu cho đến 6 tỉ Euro thuế khoá mà Schroeder theo điều kiện phía đối lập sẽ không được phép vay thêm nợ nần cho tài khoá liên bang.
    Ông cho hay sẽ tìm cách giảm bao cấp nhà nước, bớt lợi điểm khai báo xin thuế và kiểm soát gắt gao hơn trong cách tính thuế lợi nhuận. CDU-CSU cũng đã cho thấy có sự đồng thuận nơi biện pháp cải tổ bớt thuế hành nghề cho xí nghiệp nhỏ và trung cấp cũng như hạ thuế chuyển nhượng cơ sở sản xuất khi tiếp tục hoạt động.
    Một số yêu sách từ Merkel-Stoiber đặt ra như đòi nới lỏng quyền được bảo vệ chống sa thải trong hãng xưởng Đức, quyền can thiệp vào qui ước lao động giữa công đoàn và phe chủ nhân, trả lương dưới qui chế đối với người thất nghiệp thâm niên khi thu nhận, đã bị phía Berlin từ chối vì Schroeder cho là sự kiện ?o thừa thãi cũng như bất công? khi áp dụng.

  10. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Địa chủ không được bồi thường thêm
    Vào ngày 30-3, Toà án Nhân quyền Âu Châu ở Strasburgđã bác đơn kiện của những cựu địa chủ Đức và như thế chấm dứt một vụ kiện dây dưa từ lâu. Nguyên đơn là những người bị quân đội Sô Viết truất hữu đất đai trong khoảng thời gian sau Đệ nhị Thế chiến từ 1945 đến 1949. Toà không cho 71 cựu địa chủ hoặc người thừa kế của họ được hưởng số tiền bồi thường cao hơn luật định của Đức vì cho rằng không thể chính phủ Đức chịu trách nhiệm cho những quyết định xảy ra dưới thời Hồng quân chiếm đóng. Quyết định của toà là chung cuộc.
    Trong đợt cải cách ruộng đất tại vùng đất Đông Đức bị chiếm đóng, Hồng quân Nga đã tịch thu đất của những địa chủ có trên 100 mẫu. Quân Xô viết đã lấy hai phần ba của số 3,3 triệu mẫu đất tịch thu được đem chia cho nông dân và người tị nạn, số còn lại xung vào tài sản nhà nước. Khi thương thảo về việc thống nhất, phần Đông Đức đòi hỏi phải ghi việc chấp nhận sự truất hữu vào Hiệp ước Thống nhất. Hồi đó thủ tướng Kohl còn nói rằng đó là điều kiện để Liên Xô chấp nhận cho Đức được thống nhất, nhưng điều này bị tổng bí thư Gorbatschow nhiều lần phủ nhận.
    Đến năm 1994 quốc hội Đức đã cho ra bộ luật bồi thường các chủ đất, chính xác hơn là những người chủ cũ của khoảng 1,1 triệu mẫu đất mà Nhà nước CHLB Đức được thừa hưởng của Đông Đức. Nhưng các cựu địa chủ cho rằng số tiền bồi thường này quá thấp và đòi chính phủ phải trả lại đất cho họ hoặc phải bồi thường nhiều hơn. Họ lý luận rằng họ bị thua thiệt hơn so với các thành phần bị trảất hữu khác vì những thành phần khác đều được hưởng sự áp dụng nguyên tắc hoàn trả lại trước nguyên tắc bồi thường. Hồi năm 2000 Toà án Hiến pháp Liên bang đã bác đơn của họ. Nay đến lượt Toà án Nhân quyền Âu Châu. Chính phủ liên bang tỏ vẻ hài lòng với án quyết này vì sẽ không phải trả số tiền bồi thường có thể lên đến bạc tỉ.
    Vào mùa hè năm nay Toà án Nhân quyền Âu Châu sẽ lại phải xử vụ kiện đối với những nông dân Đông Đức đã nhận đất tịch thu từ địa chủ. Mặc dù Hiệp ước Thống nhất nước Đức đã bảo đảm tài sản của họ nhưng một đạo luật Đức vào năm 1992 lại bắt họ phải trả lại đất cho những tiểu bang Đông Đức. Hồi đầu năm 2004, Toà án Âu Châu đã quyết định bảo vệ quyền lợi của các nông dân. Nhưng sau đó chính phủ liên bang Đức đã kiện lên Toà án Nhân quyền Âu Châu.
    Huyện đẩy tổng, tổng đẩy huyện
    Ở tại Đức không phải chỉ có 2 thành phố München và Stuttgart vượt quá định mức 35 ngày về khói độc ở trong không khí. Theo gương của tổ chức bảo vệ môi sinh Deutsche Umwelthilfe đã đâm đơn kiện thành phố München và vùng Oberbayern thuộc bang Bayern, hiện có 2 công dân Đức khác định đâm đơn kiện 2 thành phố khác trong bang Baden-Württemberg vì tội không làm gì để ngăn chặn sự gia tăng của bụi mịn độc trong không khí. Chính quyền bang Hessen cho biết thành phố Frankfurt đã có đến 24 ngày và thành phố Wiesbaden có 9 ngày vượt quá định mức.
    Thủ phủ Düsseldorf của bang Nordrhein-Westfalen hiện đã đưa ra một chương trình hành động. Ban đầu thành phố này định sẽ cấm các xe vận tải trên 3,5 tấn vào thành phố và sẽ dùng nước để rửa những con đường có nhiều xe chạy. Nếu biện pháp này chưa đủ để giảm lượng bụi độc thì thành phố sẽ cấm cả những xe vận tải trên 2,8 tấn. Tổng cục Bảo vệ Môi sinh Liên bang chỉ trích các thành phố không chịu làm gì mặc dù đã biết qui định của EU từ 4 năm nay.
    Chính phủ liên bang hiện đả kích các tiểu bang và các thành phố vì cho rằng việc thực hiện các qui định của EU thuộc thẩm quyền của các cấp này. Các thành phố cho rằng một mình họ không thể chống hữu hiệu được vì các tiểu bang mới là cấp phải đưa một kế hoạch chung. Đại diện các thành phố Đức cho rằng từ nhiều năm nay họ đã tìm cách cải thiện vấn đề điều hoà lưu thông trong khu vực gần và giới hạn không cho xe vận tải vào khu vực có nhà dân. Đại diện các thành phố cho rằng không thể bắt tội họ khi các nhà làm luật và các hãng xe hơi không chịu làm gì.
    Chính phủ liên bang không đồng ý với biện pháp cấm xe lưu thông và muốn khuyến khích người dân mua xe có sẵn bộ lọc hoặc trang bị thêm bộ lọc khói cho xe cũ. Giới thương nghiệp cũng chống biện pháp cấm xe vì sợ thương số bị ảnh hưởng. Phía đảng Xanh cho rằng giải pháp trang bị thêm bộ lọc khói cho xe chạy Diesel bị các tiểu bang và giới kĩ nghệ xe hơi gây trở ngại. Phía liên bang muốn các tiểu bang phải dùng biện pháp bớt thuế để khuyến khích người dân đầu tư mua bộ lọc khói độc, trong khi các tiểu bang lại muốn liên bang phải tài trợ cho họ. Trong khi đó giới kĩ nghệ xe - đặc biệt hãng VW ?" đã tìm mọi cách vận động để trì hoãn việc áp dụng một chỉ số giới hạn khối lượng ?zbụi độc?o trong khói xe. Đại diện ngành xe hơi cho biết họ đã hứa chậm nhất đến năm 2008/2009 sẽ cho trang bị sẵn bộ lọc cho tất cả các xe Diesel.
    Các hãng xe Đức chuẩn bị bộ lọc khói Diesel
    Vì thiếu một chính sách tài trợ rõ ràng cho nên rất nhiều người hiện chần chừ chưa muốn mua xe Diesel mới. Vì vậy nhiều chủ xe cũ chưa thấy cần mua bộ lọc để trang bị thêm. Tổng cục Bảo vệ Môi sinh Đức cho biết có đến 90% những người dự định mua xe Diesel muốn mua những xe có sẵn bộ lọc.
    Trong khi các hãng xe Pháp như Peugeot và Citroen đã sản xuất hàng loạt loại xe có bộ lọc khói độc thì các hãng xe ở Đức còn mơ ngủ. Bây giờ thấy sự quan tâm lớn của quần chúng nên hãng Mercedes cho biết tất cả các xe Diesel mới được xuất hãng kể từ mùa hè năm nay đều được trang bị sẵn bộ lọc. Hãng BMW hứa sẽ theo bước theo vào sau mùa hè, hãng Audi vào mùa thu năm nay nhưng hai hãng này đòi khách hàng phải trả thêm tiền.
    Thí dụ đối với các xe hàng 1 và hàng 3, BMW đòi thêm 580 Euro và hứa sau đó sẽ tìm cách không tính tiền nữa. Hãng Audi đòi thêm 690 Euro. Hãng Opel cho biết đã trang bị sẵn cho kiểu Vectra và Zafira nhưng vẫn đòi khách trả thêm 750 Euro cho bộ lọc khói của kiểu xe Astra. Hai hãng Ford và VW hiện cầm đèn đỏ và cho biết sẽ tìm cách dần dần trang bị cho các kiểu xe của họ nhưng bắt khách phải trả tiền trang bị thêm này.
    Chống bụi mịn: Đức không muốn cấm chạy xe
    Trong việc tranh luận tìm biện pháp chống ?zbụi mịn?o (Feinstaub) tại các thành phố Đức, các phe liên hệ đã đổ thừa trách nhiệm cho nhau. Tuy vậy chiều hướng giải quyết đã ló dạng. Chính phủ liên bang hiện bác bỏ đề nghị cấm xe hơi chạy trong thành phố vào ngày chủ nhật và ý kiến này được các tiểu bang và giới kĩ nghệ tán đồng. Khuynh hướng hạn chế bụi độc bằng cách dùng chính sách giảm thuế để khuyến khích người tiêu thụ trang bị thêm bộ phận lọc các phân tử bụi độc trong khói xe chạy bằng dầu Diesel có vẻ được chấp nhận rộng rãi nhưng còn gặp trở ngại về vấn đề thực hiện.
    Theo một qui định mới của EU ?" đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2005 ở tại Đức cũng như các quốc gia Âu Châu khác - thì trong mỗi năm mỗi địa phương chỉ được phép có tối đa 35 ngày, trong đó khối lượng bụi độc vượt quá mức 50 Mikrogram trong mỗi mét khối không khí. Cho đến giữa tháng 3 nhiều thành phố lớn của Đức như München, Stuttgart đã vượt quá định mức này. Nếu không có biện phó đối phó như cấm lưu thông, giới hạn tốc độ hoặc thu lộ phí thì Uỷ ban EU sẽ ấn định biện pháp phạt các thành phố này.
    Theo ông Eberhard Reimer, nhà khí tượng học và chuyên viên về bụi mịn của Đại học Kĩ thuật Berlin, thì qui định nói trên của EU không được rõ ràng. Vì trong không khí có 2 loại bụi mịn. Loại bụi mịn ở trong thiên nhiên như bụi đất, phấn hoa, bụi cát sa mạc Sahara thì không độc và nguy hiểm cho con người. Thí dụ một người có thể đứng sát một thửa ruộng với nồng độ bụi mịn đến 50 Mikrogramm mà không bị nguy hiểm.
    Trong khi đó loại bụi mịn đến từ khói xe chạy Diesel, bụi cao su thì bị xem là độc vì có thể gây ra ung thư. Lấy thí dụ đo tại đường Landshuter Allee thuộc thành phố München thì trong 58 Mikrogramm bụi mịn lấy được tại đó có đến ba phần tư do lãnh vực giao thông gây ra. Trong số này, một nửa đến từ các ống khói xe hơi và một nửa đến từ thắng xe, vỏ xe bị mòn và các thứ khác

    Đức và Pháp khỏi sợ bị phạt
    Sau một buổi họp marathon kéo dài 11 tiếng, 25 bộ trưởng tài chính EU đã thống nhất sửa đổi Thoả ước ổn định tiền tệ Âu Châu vào đêm thứ hai 21-3. Cả thủ tướng Jean-Claude Juncker, hiện là chủ tịch luân lưu của khối EU, và Uỷ ban Liên Âu đểu tỏ ra thoả mãn với kết quả tương nhượng này.
    Phần bộ trưởng tài chính Đức Hans Eichel cũng đạt được ý nguyện là thoát khỏi sự trừng phạt của EU khi để thâm thủng ngân sách quá 3% mỗi năm. Như vậy trong việc đánh giá về ngân sách của Đức khối EU sẽ nhẹ tay và sẽ cho tính cả chi phí thống nhất nước Đức vào mục những lí do gây ra thâm thủng. Từ năm 2002, Đức đã thường xuyên vượt quá giới hạn thâm thủng cho phép. Pháp cũng gặp tình trạng tương tự.
    Để biện minh cho việc thâm thủng ngân sách triền miên quá giới hạn 3% mỗi năm, Đức lâu nay nêu lên việc phải tài trợ quá nặng cho miền Đông Đức và muốn rằng chi phí này phải được xem là yếu tố giảm khinh khi xét đến vấn đề vi phạm của ngân sách Đức. Nhiều quốc gia lo ngại rằng nếu chấp nhận cho một quốc gia thành viên được phép đưa ra những lí cớ riêng thì thoả ước ổn định tiền tệ sẽ dần dần vô hiệu lực.
    Thoả thuận hiện nay cho phép các quốc gia được gộp những chi phí cho việc thống nhất Âu Châu và những đóng góp cho nhân quỹ EU vào những lí do gây ra thâm thủng ngân sách quốc gia. Như vậy số tiền mà nước Đức dùng để trợ giúp xây dựng miền Đông Đức và đóng cho EU được công nhận là những tổn phí chính đáng và nếu có thâm thủng quá mức qui định 3% thì cũng sẽ không bị phạt.
    Thoả thuận vừa kể của EU đã bị các giới chính trị, chuyên môn và tài chính chỉ trích. Phe đối lập CDU tại Đức cho rằng thoả thuận này là ?zmột ngày đen tối của Âu Châu?o và sẽ khiến các thế hệ sau này của Đức phải mang nợ nhiều hơn.
    Ngân hàng Âu Châu, cơ quan giám sát đồng Euro, bày tỏ lo ngại rằng dân chúng sẽ mất tin tưởng vào đồng Euro mặc dù công nhận rằng trong những điều thoả thuận cũng có những điều có lợi như qui định bắt các quốc gia phải để dành trong thời gian rủng rỉnh tiền bạc để có thêm dự trữ cho thời kì khó khăn.
    SPD Schleswig-Holstein đành chịu thua
    Vào ngày 23-3, hai chính đảng có nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử tiểu bang vừa qua đã gặp nhau lần đầu để thương thảo về một liên minh cầm quyền lớn tại bang Schleswig-Holstein (SH). Sau buổi họp, hai bên đã tỏ ra lạc quan về khả năng tiến tới một liên minh cầm quyền CDU-SPD tại Kiel.
    Hai đảng sẽ gặp lại nhau một lần nữa trong ngày 24-3 để bàn về các nét chính, trước khi ban lãnh đạo 2 đảng họp nhau vào ngày 30-3 để ấn định một lộ trình đàm phán về khế ước liên minh cầm quyền. Ngày 27-4 hiện được ấn định là ngày để quốc hội ở Kiel lại một lần nữa thử bầu một thống đốc mới.
    Sau thất bại vào ngày 18-3, đương kim thống đốc Simonis (SPD) đã rút đơn ứng cử vào chức thống đốc nhiệm kì 2005-2010. Liên minh SPD-Xanh-SSW cũng tan vỡ sau khi đảng SSW rút lại sự ủng hộ của mình đối với SPD và Xanh. Do đó nếu không muốn tổ chức bầu cử tiểu bang trở lại ?" mà các dự đoán cho rằng đảng SPD sẽ thua thê thảm hơn nữa - thì SPD sẽ không còn chọn lựa nào khác là phải thương thuyết với đảng CDU.
    Nhưng sau thất bại vừa qua, SPD đã từng kém phiếu đảng CDU trong cuộc bấu cử tiểu bang nay lại càng yếu thế hơn. Đảng CDU tuy tuyên bố sẽ không nhân cơ hội này để chèn ép đảng SPD vì còn nghĩ tới việc sẽ phải cộng tác với nhau trong tương lai (sic!) nhưng trên thực tế đảng CDU sẽ cố gắng chiếm thêm những chức vụ quan trọng khác ngoài chức thống đốc. Phần đảng SPD vẫn tuyên bố sĩ diện rằng, họ không nhất thiết phải tìm thế liên minh cầm quyền vì họ không thể bỗng dưng mà bỏ đi tất cả những điều đã hứa trong cuộc tranh cử.
    Cùng ngày 23-3, toà án Berlin đã chấp nhận đơn kiện của bà thống đốc SW Heide Simonis (SPD) và ra lệnh tạm thời cấm tờ báo Frankfurter Allgemeine (FAZ) và tuần báo Focus không được loan tin rằng bà Simonis nghi ngờ ông Ralf Stegner (SPD), người làm bộ trưởng tài chính dưới quyền bà, chính là kẻ phản thùng, tức là người đã 4 lần bỏ phiếu trắng trong cuộc bầu cử thống đốc vào ngày 18-3 tại quốc hội tiểu bang để phá bĩnh bà.
    Vì liên minh SPD-Xanh dưới sự dung dưỡng của đảng SSW chỉ hơn phe đối lập CDU-FDP có một ghế dân biểu nên bà Simonis đã không đạt đủ đa số tuyệt đối nếu có bất cứ một dân biểu nào trong hàng ngũ SPD, Xanh và SSW bỏ phiếu trắng hoặc phiếu chống. Vào ngày 18-3 bà Simonis đã thất bại một cách nhục nhã sau khi cố đấm ăn xôi đòi bỏ phiếu đến lần thứ tư.
    Đau đớn nhất là sau khi thất bại lần thứ 3, bà đã triệu tập tất cả các dân biểu của cả 3 đảng để đòi hỏi họ ủng hộ bà. Thế nhưng kẻ phản đối bà đã không để lộ mặt thật trong các buổi họp nội bộ đó nhưng lại lợi dụng cách bỏ phiếu kín để chơi xỏ bà Simonis.
    Tờ tuần báo Focus đã viết rằng ?zTrong buổi tối sau khi thất cử, cá nhân bà Simonis đã nghi ngờ ông Stegner là kẻ phản thùng?o. Còn nhật báo FAZ thì ghi rằng ?zbà Simonis đã xác nhận với ông Kubicki, trưởng khối dân biểu FDP, rằng bà nghi ngờ ông Stegner?o.
    Lại một giáo sĩ Hồi giáo nhận lệnh trục xuất
    Vào ngày 22-3, toà án hành chánh tiểu bang Berlin đã y án của toà dưới và cho phép chính quyền Đức trục xuất một giáo sĩ Hồi giáo cực đoan về Thổ nhĩ kỳ. Trong một cuộc biểu tình hồi tháng 6-2004 viên giáo sĩ này đã ca ngợi những tên khủng bố ôm bom tự sát tại Irak như những thánh tử đạo và trong một bài giảng đạo hồi tháng 11-2004 ông đã mạt sát cả dân tộc Đức. Hồi tháng Hai vừa qua, toà hành chánh cấp dưới đã bác đơn chống quyết định trục xuất của viên giáo sĩ này.
    Nay toà tiểu bang quyết định rằng quyền lợi công cộng phải được đặt trên quyền lợi cá nhân. Toà cho rằng không thể đem quyền tự do tôn giáo và quyền tự do ngôn luận ra để bảo vệ những lời kêu gọi hận thù của viên giáo sĩ này và viên giáo sĩ này đã xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia.
    Chính quyền Đức đã ra lệnh ?zcấp tốc?o trục xuất viên giáo sĩ này vì ông ta đã nhiều lần bày tỏ cảm tình đối với những tên khủng bố. Ngoài ta ông ta còn kêu gọi cả việc hận thù Mĩ và Do Thái. Bộ trưởng nội vụ tiểu bang Berlin, ông Körting, nói rằng hành động của giáo sĩ này sẽ là mảnh đất nuôi dưỡng những hành động khủng bố và chính phủ Đức không thể chấp nhận điều này được.
    Những lời nói của viên giáo sĩ Hồi giáo này được xem là đặc biệt quan trọng vì trong chức vụ giáo sĩ Hồi giáo ông ta đương nhiên được xem là một tấm gương cho những người Hồi giáo khác. Khi nhận được thông tin về những phát biểu cực đoan của viên giáo sĩ nói trên, tổ chức Liên hội Hồi giáo đã bãi chức viên giáo sĩ và ra lời xin lỗi quần chúng Đức.
    Trước đây tổ chức này còn cho rằng viên giáo sĩ này sẽ không bị trục xuất vì ông ta hiện có giấy phép cư trú lâu dài tại Đức. Ông ta có gia đình và đã sống từ 30 năm nay ở Đức. Hội Người Thổ tại Berlin và Brandenburg chỉ trích quyết định trục xuất của chính quyền Berlin và cho rằng nếu giáo sĩ này có phạm tội thì ông ta phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Đức.

Chia sẻ trang này