1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời sự nước Đức.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Quake3games, 12/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Địa chủ không được bồi thường thêm
    Vào ngày 30-3, Toà án Nhân quyền Âu Châu ở Strasburgđã bác đơn kiện của những cựu địa chủ Đức và như thế chấm dứt một vụ kiện dây dưa từ lâu. Nguyên đơn là những người bị quân đội Sô Viết truất hữu đất đai trong khoảng thời gian sau Đệ nhị Thế chiến từ 1945 đến 1949. Toà không cho 71 cựu địa chủ hoặc người thừa kế của họ được hưởng số tiền bồi thường cao hơn luật định của Đức vì cho rằng không thể chính phủ Đức chịu trách nhiệm cho những quyết định xảy ra dưới thời Hồng quân chiếm đóng. Quyết định của toà là chung cuộc.
    Trong đợt cải cách ruộng đất tại vùng đất Đông Đức bị chiếm đóng, Hồng quân Nga đã tịch thu đất của những địa chủ có trên 100 mẫu. Quân Xô viết đã lấy hai phần ba của số 3,3 triệu mẫu đất tịch thu được đem chia cho nông dân và người tị nạn, số còn lại xung vào tài sản nhà nước. Khi thương thảo về việc thống nhất, phần Đông Đức đòi hỏi phải ghi việc chấp nhận sự truất hữu vào Hiệp ước Thống nhất. Hồi đó thủ tướng Kohl còn nói rằng đó là điều kiện để Liên Xô chấp nhận cho Đức được thống nhất, nhưng điều này bị tổng bí thư Gorbatschow nhiều lần phủ nhận.
    Đến năm 1994 quốc hội Đức đã cho ra bộ luật bồi thường các chủ đất, chính xác hơn là những người chủ cũ của khoảng 1,1 triệu mẫu đất mà Nhà nước CHLB Đức được thừa hưởng của Đông Đức. Nhưng các cựu địa chủ cho rằng số tiền bồi thường này quá thấp và đòi chính phủ phải trả lại đất cho họ hoặc phải bồi thường nhiều hơn. Họ lý luận rằng họ bị thua thiệt hơn so với các thành phần bị trảất hữu khác vì những thành phần khác đều được hưởng sự áp dụng nguyên tắc hoàn trả lại trước nguyên tắc bồi thường. Hồi năm 2000 Toà án Hiến pháp Liên bang đã bác đơn của họ. Nay đến lượt Toà án Nhân quyền Âu Châu. Chính phủ liên bang tỏ vẻ hài lòng với án quyết này vì sẽ không phải trả số tiền bồi thường có thể lên đến bạc tỉ.
    Vào mùa hè năm nay Toà án Nhân quyền Âu Châu sẽ lại phải xử vụ kiện đối với những nông dân Đông Đức đã nhận đất tịch thu từ địa chủ. Mặc dù Hiệp ước Thống nhất nước Đức đã bảo đảm tài sản của họ nhưng một đạo luật Đức vào năm 1992 lại bắt họ phải trả lại đất cho những tiểu bang Đông Đức. Hồi đầu năm 2004, Toà án Âu Châu đã quyết định bảo vệ quyền lợi của các nông dân. Nhưng sau đó chính phủ liên bang Đức đã kiện lên Toà án Nhân quyền Âu Châu.
    Huyện đẩy tổng, tổng đẩy huyện
    Ở tại Đức không phải chỉ có 2 thành phố München và Stuttgart vượt quá định mức 35 ngày về khói độc ở trong không khí. Theo gương của tổ chức bảo vệ môi sinh Deutsche Umwelthilfe đã đâm đơn kiện thành phố München và vùng Oberbayern thuộc bang Bayern, hiện có 2 công dân Đức khác định đâm đơn kiện 2 thành phố khác trong bang Baden-Württemberg vì tội không làm gì để ngăn chặn sự gia tăng của bụi mịn độc trong không khí. Chính quyền bang Hessen cho biết thành phố Frankfurt đã có đến 24 ngày và thành phố Wiesbaden có 9 ngày vượt quá định mức.
    Thủ phủ Düsseldorf của bang Nordrhein-Westfalen hiện đã đưa ra một chương trình hành động. Ban đầu thành phố này định sẽ cấm các xe vận tải trên 3,5 tấn vào thành phố và sẽ dùng nước để rửa những con đường có nhiều xe chạy. Nếu biện pháp này chưa đủ để giảm lượng bụi độc thì thành phố sẽ cấm cả những xe vận tải trên 2,8 tấn. Tổng cục Bảo vệ Môi sinh Liên bang chỉ trích các thành phố không chịu làm gì mặc dù đã biết qui định của EU từ 4 năm nay.
    Chính phủ liên bang hiện đả kích các tiểu bang và các thành phố vì cho rằng việc thực hiện các qui định của EU thuộc thẩm quyền của các cấp này. Các thành phố cho rằng một mình họ không thể chống hữu hiệu được vì các tiểu bang mới là cấp phải đưa một kế hoạch chung. Đại diện các thành phố Đức cho rằng từ nhiều năm nay họ đã tìm cách cải thiện vấn đề điều hoà lưu thông trong khu vực gần và giới hạn không cho xe vận tải vào khu vực có nhà dân. Đại diện các thành phố cho rằng không thể bắt tội họ khi các nhà làm luật và các hãng xe hơi không chịu làm gì.
    Chính phủ liên bang không đồng ý với biện pháp cấm xe lưu thông và muốn khuyến khích người dân mua xe có sẵn bộ lọc hoặc trang bị thêm bộ lọc khói cho xe cũ. Giới thương nghiệp cũng chống biện pháp cấm xe vì sợ thương số bị ảnh hưởng. Phía đảng Xanh cho rằng giải pháp trang bị thêm bộ lọc khói cho xe chạy Diesel bị các tiểu bang và giới kĩ nghệ xe hơi gây trở ngại. Phía liên bang muốn các tiểu bang phải dùng biện pháp bớt thuế để khuyến khích người dân đầu tư mua bộ lọc khói độc, trong khi các tiểu bang lại muốn liên bang phải tài trợ cho họ. Trong khi đó giới kĩ nghệ xe - đặc biệt hãng VW ?" đã tìm mọi cách vận động để trì hoãn việc áp dụng một chỉ số giới hạn khối lượng ?zbụi độc?o trong khói xe. Đại diện ngành xe hơi cho biết họ đã hứa chậm nhất đến năm 2008/2009 sẽ cho trang bị sẵn bộ lọc cho tất cả các xe Diesel.
    Các hãng xe Đức chuẩn bị bộ lọc khói Diesel
    Vì thiếu một chính sách tài trợ rõ ràng cho nên rất nhiều người hiện chần chừ chưa muốn mua xe Diesel mới. Vì vậy nhiều chủ xe cũ chưa thấy cần mua bộ lọc để trang bị thêm. Tổng cục Bảo vệ Môi sinh Đức cho biết có đến 90% những người dự định mua xe Diesel muốn mua những xe có sẵn bộ lọc.
    Trong khi các hãng xe Pháp như Peugeot và Citroen đã sản xuất hàng loạt loại xe có bộ lọc khói độc thì các hãng xe ở Đức còn mơ ngủ. Bây giờ thấy sự quan tâm lớn của quần chúng nên hãng Mercedes cho biết tất cả các xe Diesel mới được xuất hãng kể từ mùa hè năm nay đều được trang bị sẵn bộ lọc. Hãng BMW hứa sẽ theo bước theo vào sau mùa hè, hãng Audi vào mùa thu năm nay nhưng hai hãng này đòi khách hàng phải trả thêm tiền.
    Thí dụ đối với các xe hàng 1 và hàng 3, BMW đòi thêm 580 Euro và hứa sau đó sẽ tìm cách không tính tiền nữa. Hãng Audi đòi thêm 690 Euro. Hãng Opel cho biết đã trang bị sẵn cho kiểu Vectra và Zafira nhưng vẫn đòi khách trả thêm 750 Euro cho bộ lọc khói của kiểu xe Astra. Hai hãng Ford và VW hiện cầm đèn đỏ và cho biết sẽ tìm cách dần dần trang bị cho các kiểu xe của họ nhưng bắt khách phải trả tiền trang bị thêm này.
    Chống bụi mịn: Đức không muốn cấm chạy xe
    Trong việc tranh luận tìm biện pháp chống ?zbụi mịn?o (Feinstaub) tại các thành phố Đức, các phe liên hệ đã đổ thừa trách nhiệm cho nhau. Tuy vậy chiều hướng giải quyết đã ló dạng. Chính phủ liên bang hiện bác bỏ đề nghị cấm xe hơi chạy trong thành phố vào ngày chủ nhật và ý kiến này được các tiểu bang và giới kĩ nghệ tán đồng. Khuynh hướng hạn chế bụi độc bằng cách dùng chính sách giảm thuế để khuyến khích người tiêu thụ trang bị thêm bộ phận lọc các phân tử bụi độc trong khói xe chạy bằng dầu Diesel có vẻ được chấp nhận rộng rãi nhưng còn gặp trở ngại về vấn đề thực hiện.
    Theo một qui định mới của EU ?" đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2005 ở tại Đức cũng như các quốc gia Âu Châu khác - thì trong mỗi năm mỗi địa phương chỉ được phép có tối đa 35 ngày, trong đó khối lượng bụi độc vượt quá mức 50 Mikrogram trong mỗi mét khối không khí. Cho đến giữa tháng 3 nhiều thành phố lớn của Đức như München, Stuttgart đã vượt quá định mức này. Nếu không có biện phó đối phó như cấm lưu thông, giới hạn tốc độ hoặc thu lộ phí thì Uỷ ban EU sẽ ấn định biện pháp phạt các thành phố này.
    Theo ông Eberhard Reimer, nhà khí tượng học và chuyên viên về bụi mịn của Đại học Kĩ thuật Berlin, thì qui định nói trên của EU không được rõ ràng. Vì trong không khí có 2 loại bụi mịn. Loại bụi mịn ở trong thiên nhiên như bụi đất, phấn hoa, bụi cát sa mạc Sahara thì không độc và nguy hiểm cho con người. Thí dụ một người có thể đứng sát một thửa ruộng với nồng độ bụi mịn đến 50 Mikrogramm mà không bị nguy hiểm.
    Trong khi đó loại bụi mịn đến từ khói xe chạy Diesel, bụi cao su thì bị xem là độc vì có thể gây ra ung thư. Lấy thí dụ đo tại đường Landshuter Allee thuộc thành phố München thì trong 58 Mikrogramm bụi mịn lấy được tại đó có đến ba phần tư do lãnh vực giao thông gây ra. Trong số này, một nửa đến từ các ống khói xe hơi và một nửa đến từ thắng xe, vỏ xe bị mòn và các thứ khác

    Đức và Pháp khỏi sợ bị phạt
    Sau một buổi họp marathon kéo dài 11 tiếng, 25 bộ trưởng tài chính EU đã thống nhất sửa đổi Thoả ước ổn định tiền tệ Âu Châu vào đêm thứ hai 21-3. Cả thủ tướng Jean-Claude Juncker, hiện là chủ tịch luân lưu của khối EU, và Uỷ ban Liên Âu đểu tỏ ra thoả mãn với kết quả tương nhượng này.
    Phần bộ trưởng tài chính Đức Hans Eichel cũng đạt được ý nguyện là thoát khỏi sự trừng phạt của EU khi để thâm thủng ngân sách quá 3% mỗi năm. Như vậy trong việc đánh giá về ngân sách của Đức khối EU sẽ nhẹ tay và sẽ cho tính cả chi phí thống nhất nước Đức vào mục những lí do gây ra thâm thủng. Từ năm 2002, Đức đã thường xuyên vượt quá giới hạn thâm thủng cho phép. Pháp cũng gặp tình trạng tương tự.
    Để biện minh cho việc thâm thủng ngân sách triền miên quá giới hạn 3% mỗi năm, Đức lâu nay nêu lên việc phải tài trợ quá nặng cho miền Đông Đức và muốn rằng chi phí này phải được xem là yếu tố giảm khinh khi xét đến vấn đề vi phạm của ngân sách Đức. Nhiều quốc gia lo ngại rằng nếu chấp nhận cho một quốc gia thành viên được phép đưa ra những lí cớ riêng thì thoả ước ổn định tiền tệ sẽ dần dần vô hiệu lực.
    Thoả thuận hiện nay cho phép các quốc gia được gộp những chi phí cho việc thống nhất Âu Châu và những đóng góp cho nhân quỹ EU vào những lí do gây ra thâm thủng ngân sách quốc gia. Như vậy số tiền mà nước Đức dùng để trợ giúp xây dựng miền Đông Đức và đóng cho EU được công nhận là những tổn phí chính đáng và nếu có thâm thủng quá mức qui định 3% thì cũng sẽ không bị phạt.
    Thoả thuận vừa kể của EU đã bị các giới chính trị, chuyên môn và tài chính chỉ trích. Phe đối lập CDU tại Đức cho rằng thoả thuận này là ?zmột ngày đen tối của Âu Châu?o và sẽ khiến các thế hệ sau này của Đức phải mang nợ nhiều hơn.
    Ngân hàng Âu Châu, cơ quan giám sát đồng Euro, bày tỏ lo ngại rằng dân chúng sẽ mất tin tưởng vào đồng Euro mặc dù công nhận rằng trong những điều thoả thuận cũng có những điều có lợi như qui định bắt các quốc gia phải để dành trong thời gian rủng rỉnh tiền bạc để có thêm dự trữ cho thời kì khó khăn.
    SPD Schleswig-Holstein đành chịu thua
    Vào ngày 23-3, hai chính đảng có nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử tiểu bang vừa qua đã gặp nhau lần đầu để thương thảo về một liên minh cầm quyền lớn tại bang Schleswig-Holstein (SH). Sau buổi họp, hai bên đã tỏ ra lạc quan về khả năng tiến tới một liên minh cầm quyền CDU-SPD tại Kiel.
    Hai đảng sẽ gặp lại nhau một lần nữa trong ngày 24-3 để bàn về các nét chính, trước khi ban lãnh đạo 2 đảng họp nhau vào ngày 30-3 để ấn định một lộ trình đàm phán về khế ước liên minh cầm quyền. Ngày 27-4 hiện được ấn định là ngày để quốc hội ở Kiel lại một lần nữa thử bầu một thống đốc mới.
    Sau thất bại vào ngày 18-3, đương kim thống đốc Simonis (SPD) đã rút đơn ứng cử vào chức thống đốc nhiệm kì 2005-2010. Liên minh SPD-Xanh-SSW cũng tan vỡ sau khi đảng SSW rút lại sự ủng hộ của mình đối với SPD và Xanh. Do đó nếu không muốn tổ chức bầu cử tiểu bang trở lại ?" mà các dự đoán cho rằng đảng SPD sẽ thua thê thảm hơn nữa - thì SPD sẽ không còn chọn lựa nào khác là phải thương thuyết với đảng CDU.
    Nhưng sau thất bại vừa qua, SPD đã từng kém phiếu đảng CDU trong cuộc bấu cử tiểu bang nay lại càng yếu thế hơn. Đảng CDU tuy tuyên bố sẽ không nhân cơ hội này để chèn ép đảng SPD vì còn nghĩ tới việc sẽ phải cộng tác với nhau trong tương lai (sic!) nhưng trên thực tế đảng CDU sẽ cố gắng chiếm thêm những chức vụ quan trọng khác ngoài chức thống đốc. Phần đảng SPD vẫn tuyên bố sĩ diện rằng, họ không nhất thiết phải tìm thế liên minh cầm quyền vì họ không thể bỗng dưng mà bỏ đi tất cả những điều đã hứa trong cuộc tranh cử.
    Cùng ngày 23-3, toà án Berlin đã chấp nhận đơn kiện của bà thống đốc SW Heide Simonis (SPD) và ra lệnh tạm thời cấm tờ báo Frankfurter Allgemeine (FAZ) và tuần báo Focus không được loan tin rằng bà Simonis nghi ngờ ông Ralf Stegner (SPD), người làm bộ trưởng tài chính dưới quyền bà, chính là kẻ phản thùng, tức là người đã 4 lần bỏ phiếu trắng trong cuộc bầu cử thống đốc vào ngày 18-3 tại quốc hội tiểu bang để phá bĩnh bà.
    Vì liên minh SPD-Xanh dưới sự dung dưỡng của đảng SSW chỉ hơn phe đối lập CDU-FDP có một ghế dân biểu nên bà Simonis đã không đạt đủ đa số tuyệt đối nếu có bất cứ một dân biểu nào trong hàng ngũ SPD, Xanh và SSW bỏ phiếu trắng hoặc phiếu chống. Vào ngày 18-3 bà Simonis đã thất bại một cách nhục nhã sau khi cố đấm ăn xôi đòi bỏ phiếu đến lần thứ tư.
    Đau đớn nhất là sau khi thất bại lần thứ 3, bà đã triệu tập tất cả các dân biểu của cả 3 đảng để đòi hỏi họ ủng hộ bà. Thế nhưng kẻ phản đối bà đã không để lộ mặt thật trong các buổi họp nội bộ đó nhưng lại lợi dụng cách bỏ phiếu kín để chơi xỏ bà Simonis.
    Tờ tuần báo Focus đã viết rằng ?zTrong buổi tối sau khi thất cử, cá nhân bà Simonis đã nghi ngờ ông Stegner là kẻ phản thùng?o. Còn nhật báo FAZ thì ghi rằng ?zbà Simonis đã xác nhận với ông Kubicki, trưởng khối dân biểu FDP, rằng bà nghi ngờ ông Stegner?o.
    Lại một giáo sĩ Hồi giáo nhận lệnh trục xuất
    Vào ngày 22-3, toà án hành chánh tiểu bang Berlin đã y án của toà dưới và cho phép chính quyền Đức trục xuất một giáo sĩ Hồi giáo cực đoan về Thổ nhĩ kỳ. Trong một cuộc biểu tình hồi tháng 6-2004 viên giáo sĩ này đã ca ngợi những tên khủng bố ôm bom tự sát tại Irak như những thánh tử đạo và trong một bài giảng đạo hồi tháng 11-2004 ông đã mạt sát cả dân tộc Đức. Hồi tháng Hai vừa qua, toà hành chánh cấp dưới đã bác đơn chống quyết định trục xuất của viên giáo sĩ này.
    Nay toà tiểu bang quyết định rằng quyền lợi công cộng phải được đặt trên quyền lợi cá nhân. Toà cho rằng không thể đem quyền tự do tôn giáo và quyền tự do ngôn luận ra để bảo vệ những lời kêu gọi hận thù của viên giáo sĩ này và viên giáo sĩ này đã xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia.
    Chính quyền Đức đã ra lệnh ?zcấp tốc?o trục xuất viên giáo sĩ này vì ông ta đã nhiều lần bày tỏ cảm tình đối với những tên khủng bố. Ngoài ta ông ta còn kêu gọi cả việc hận thù Mĩ và Do Thái. Bộ trưởng nội vụ tiểu bang Berlin, ông Körting, nói rằng hành động của giáo sĩ này sẽ là mảnh đất nuôi dưỡng những hành động khủng bố và chính phủ Đức không thể chấp nhận điều này được.
    Những lời nói của viên giáo sĩ Hồi giáo này được xem là đặc biệt quan trọng vì trong chức vụ giáo sĩ Hồi giáo ông ta đương nhiên được xem là một tấm gương cho những người Hồi giáo khác. Khi nhận được thông tin về những phát biểu cực đoan của viên giáo sĩ nói trên, tổ chức Liên hội Hồi giáo đã bãi chức viên giáo sĩ và ra lời xin lỗi quần chúng Đức.
    Trước đây tổ chức này còn cho rằng viên giáo sĩ này sẽ không bị trục xuất vì ông ta hiện có giấy phép cư trú lâu dài tại Đức. Ông ta có gia đình và đã sống từ 30 năm nay ở Đức. Hội Người Thổ tại Berlin và Brandenburg chỉ trích quyết định trục xuất của chính quyền Berlin và cho rằng nếu giáo sĩ này có phạm tội thì ông ta phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Đức.
  2. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Giá dầu tăng - tai hại nền kinh tế EU
    Uỷ viên đặc trách Năng lượng khối Liên Âu (EU-Energiekommissar) Andris Piebalgs cho hay giá dầu đắt cao độ như hiện nay còn sẽ gây hệ quả tai hại cho nền kinh tế các nước và nếu thiếu sự minh bạch, giá dầu còn sẽ tiếp tục là ?ocon tin của giới đầu cơ trục lợi?.
    Piebalgs trong báo ?Die Welt? cho là dầu thô hiện quá đắt, vì thế khả năng cạnh tranh cũng như sự phát triển khối EU chịu thiệt thòi và tình trạng nếu tiếp diễn thì một sự đối thoại với các nước xuất cảng dầu sẽ phải được xem là quan trọng hơn hết.
    Biện pháp can thiệp từ chính giới các nước EU theo Piebalgs sẽ không cần thiết nhưng thị trường dầu quốc tế có thể minh bạch thêm và cung cấp mạng lưới thông tin hữu hiệu hơn vì qua đó sự tăng sụt bất thường có thể tránh được. Bao lâu mà điều này thất bại thì giá dầu vẫn còn là một con tin bị bắt giữ! EU theo Piebalgs không được phép lệ thuộc nhiều vào sản lượng dầu từ một khu vực nào đó ?ovì một khi xảy ra chuyện gì -chẳng hạn chiến sự hay thiên tai- thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng khốn đốn?.
    Giá dầu hôm 6-4 đã đắt lên mức kỉ lục là 56 USD/Barrel (159 Liter). Loại WTI của HK được ấn định giá cung cấp cho tháng 5-2005 đã là 56,5 USD/Barrel, mắc hơn 65 Cent so trước đó một ngày trên thương trường New York.
    Nước cung cấp dầu nhiều nhất thế giới là Saudi-Arabien cho hay sẽ gia tăng số lượng dầu cung ứng ra thị trường đến mức tối đa, điều mà cho đến nay chỉ 2 lần xảy ra tại nước này: ngắn trước cuộc chiến Irak 2003 và sau cơn bảo lớn xảy ra tại HK 2004 gây đình trệ cho việc khai thác các giếng dầu trong Vịnh Mễ Tây Cơ.
    Tại Đức, giá đỗ 1 lít xăng super trung bình đã là 1,22 Euro và cũng là mức đắt nhất chưa hề xảy ra. Sau 3 lần tăng giá trong vòng tuần qua, giá xăng bình quân còn đã cao hơn 1,22 Euro/lít và dầu Diesel còn vào khoảng 1,07 Euro/lít. Lí do tăng giá được các tập đoàn nhiên liệu Đức viện dẫn đi từ giá dầu leo ********* thị trường Âu châu tại Rotterdam. Tại đây giá cho một tấn Benzin cuối tháng 3/2005 đã lên đến 538 USD, leo dần vào đầu tháng 4 lên 572 USD và hiện đang còn ở mức 545 USD.
    Doạ cắt ?zBAFoeG?o sinh viên nghèo
    Tuyên bố úp mở từ bà Annette Schavan -bộ trưởng Văn hoá tiểu bang Baden Wuerttemberg kiêm phó chủ tịch đảng đối lập CDU liên bang- trong nhật báo ?zDie Welt?o về lập trường đòi cắt bỏ tài trợ BAFoeG (Bundes Ausbildungsförderungsgesetz dành cho học sinh-sinh viên theo luật lệ hiện hành) sau khi CDU thắng cử cầm quyền ở cuộc bầu cử liên bang 2006, đã gây phản ứng chửa lửa ngay trong chính giới lãnh đạo CDU.
    Chủ tịch Angela Merkel phải đính chánh ngay lại là ?zkhông ai trong đảng CDU mang ý định này?o. Tổng thư kí Volker Kauder nhắc lại một quyết nghị có từ trước của CDU mà còn giải thích cặn kẽ thêm là chính sách ?ztài trợ BAFoeG, cần kiệm vì giáo dục, cho vay và thu lệ phí học hành?o tuỳ vào thu nhập bậc của phụ huynh sẽ được kiểm nghiệm tiếp tục và phối hợp một cách có ý nghĩa để từ đó có thêm ?zchỗ học?o cho những ai đủ năng khiếu, có nhu cầu.
    Phát ngôn từ Schavan được giới phân tích đánh giá đã theo sau chính sách giáo dục từ các nhà chính trị CDU, muốn thay thế tài trợ Bafoeg được nhà nước bao cấp hiện nay bằng một hình thức cho vay có lời. Thành phần sinh viên-học sinh tại Đức theo họ nên tự trang trải phí xuất ăn học với số tiền có thể vay trả tuỳ mức độ và lãi suất khác nhau từ 60-90 ngàn Euro và trong trường hợp nhiều nhất có thể tối đa là 120 ngàn Euro.
    Để có thể thanh toán về sau, đội ngũ chính trị gia CDU nêu ý kiến đề cập đến phương tiện BAFoeG như một hình thức tính lãi suất dành cho sinh viên mà bà Schavan đã sớm tiết lộ tạo ra không khí xáo xáo trong nội bộ. Merkel với sự đính chính lẹ làng như trên tuy nhiên đã bị phê phán là khó tin nổi trước sự vận động tranh cử hội đồng tại tiểu bang Nordrhein-Westfalen, nơi SPD-Xanh/B90 đang cầm quyền. Phát ngôn chính sách giáo dục đảng SPD -Joerg Tauss- cho là lề lối, biện pháp đòi thu học phí sinh viên trước đây vẫn còn bất nhất và CDU như thể chỉ mưu tính đến nợ nần ngập đầu cho người trẻ ăn học hiện nay.
    Chính sách lương tối thiểu tại Đức
    Điều lệ định chuẩn về quyền cung cấp dịch vụ qua lại giữa các nước thuộc khối đưa ra từ Uỷ hội Liên Âu (EU-Dienstleistungsrichtlinie) theo nhận định từ Liên đảng đối lập CDU-CSU ngày càng đe doạ công ăn việc làm tại Đức (vì rẻ hơn) và vì thế, việc cần thảo luận ra sẽ liên quan đến chính sách và luật lệ về mức lương tối thiểu tại Đức(Mindeslohn), điều mà trước đây liên minh cầm quyền Đỏ-xanh (SPD-Xanh/B90) cũng như đại diện giới Công đoàn Lao động Đức nhiều lần đề cập và chủ trương thực hiện nhưng khi nào cũng bị CDU-CSU chống đối và tránh né sự can thiệp.
    Mới đây, phát ngôn chính sách kinh tế đảng CDU tại Quốc hội Đức, ông Karl-Josef Laumann, cho thấy muốn có sự điều đình với chính phủ Đỏ-Xanh kèm theo một số điều kiện nêu ra. Ông đề nghị nên quan sát thị trường nhân dụng thêm một thời gian tiếp vì ?zcông nhân Ba Lan còn chưa đến độ tràn ngập thị trường lao động Đức?o.
    Thống đốc Edmund Stoiber (tiểu bang Bayern) kiêm chủ tịch đảng CSU trước đó tại Bruessel cũng đã lên tiếng sẵn sàng thương lượng với chính giới Berlin sau khi tỏ vẽ lo ngại về lực lượng nhân công rẻ tiền hơn từ các nước EU mới phía Đông Âu có thể đỗ sang Đức lấn việc.
    Dân biểu đặc trách về chính sách lao động CDU Gerald Weiss còn đòi hỏi nên sớm có quyết định trước mùa bầu cử Quốc hội liên bang vào năm 2006 và coi đó là sẽ giải pháp đương đầu duy nhất nếu không muốn làm gì như hiện nay! Theo EU-Dienstleistungsrichtlinie thì giá lương cho sự phục dịch sẽ được phép trả dựa trên mức tính của nước xuất phát người lao động. Ý thức vấn đề khi đó cũng đã gia tăng nơi cấp lãnh đạo CDU-CSU còn theo lời Weiss!
    Phó chủ tịch Tổng công đoàn Lao động Đức DGB -bà Ursula Engelen-Kefer- hi vọng cho là sự thay đổi và đề nghị từ Stoiber còn sẽ bổ ích cho mọi người nhiều hơn một khi CDU-CSU cùng cộng tác với DGB vượt khỏi giới hạn qui định về giá lương tối thiểu còn áp dụng riêng cho ngành xây dựng hiện nay theo đạo luật Entsendegesetz. Đạo luật này cho phép lực lượng nhân công nước ngoài nhận hợp đồng chủ nhân họ sang Đức làm việc, có mức lương ít nhất cũng phải bằng giá lương tối thiểu đồng nghiệp tại Đức.
    Được biết từ cuối tháng 11-2004 đã có nhiều cuộc đàm phán về qui chế lương tối thiểu theo luật lệ Đức diễn ra nhưng đã thiếu sự đồng nhất giữa đại diện phe tổ chức nghiệp đoàn lao động và đảng SPD. Cùng lúc bất đồng cũng đã xảy ra giữa các tổ chức công đoàn. Trong lúc IG Metall và Verdi muốn đề ra giá lương tối thiểu thì IG BCE (Bergbau và Chemiegewerkschaft) cũng như bộ trưởng Kinh tế-Lao động Đức đã cự tuyệt chống đối.
    Giảm bụi khói và Null-Promille cồn rượu khi lái xe
    Trong 2 ngày nhóm họp bộ Giao thông các cấp tại Berlin từ hôm 7-4 tìm cách giảm đi lượng bụi khói xe độc hại (Feinstaubbelastung) nhằm bảo vệ môi sinh, bộ trưởng Giao thông Đức Manfred Stolpe (SPD) trên nguyên tắc đã thoả thuận được một số biện pháp chung theo đề nghị từ các tiểu bang như: thu lệ phí xe tải (Lkw-Maut) trên cả các trục và tỉnh lộ giao thông thuận tiện mà tại đây vì muốn tránh tốn kém (ứng dụng từ 1-1-2005 cho xe hàng trên xa lộ), con số dân lái xe hàng Đức tìm lối quẹo tắt đã tăng vọt một cách đáng ngại, gây cản trở và ô nhiễm nhiều vùng cho dân chúng tại địa phương.
    Stolpe cũng đề nghị kể từ 2006 nên phân loại xe Lkw có gắn bộ phận lọc khói dầu (Dieselrussfilter) và đòi sẽ tăng tiền Maut đối với các xe tải còn chưa chịu tân trang. Qua đó ông hi vọng không khí sẽ được trong sạch hơn song song với các đề nghị cứng rắn khác đòi cấm đoán cũng như giới hạn sự di chuyển.
    Một qui định theo luật còn sẽ cho phép cấm lưu thông tuỳ lúc trong nội thành ở các đô thị lớn mà riêng tại Berlin, giới chức còn đã trù liệu sẽ ứng dụng kể từ 2008 trở đi. Xe cộ sạch sẽ khi đó được dán nhãn ưu tiên lái và chương trình bảo vệ không khí đô thị cũng sẽ được lên kế hoạch tuỳ nơi và tuỳ lúc cần thiết một cách nhanh chóng. Được biết, Muenchen, Stuttgart và Duesseldorf là 3 nơi mà màn ô nhiễm khí quyển đo được đã cao hơn định chuẩn cho phép từ Uỷ hội khối Liên Âu (EU) nên giới chức tại đây đã bị nhiều nhóm bảo vệ môi sinh kiện tụng đòi xét lại vấn đề.
    Biện pháp tài trợ bằng cách bớt thuế (Kfz-Steuer) hầu khuyến khích tân trang tuy nhiên đã bị bộ trưởng các cấp tiểu bang lên tiếng chống đối vì ngại thất thu thêm thuế khoá đang cạn láng trong ngân sách hiện nay. Đề nghị Stolpe trước đó muốn khấu trừ thuế khoá cho đến 350 Euro/xe mới và 250 Euro/xe cũ chịu tân trang bộ phận lọc bụi khói như vậy còn sẽ gặp nhiều khó khăn.
    Tại Berlin, Stolpe cũng đã nhắc đến biện pháp cấm hẳn cồn độ rượu (Null-Promille-Grenze) đối với dân mới có bằng tập sự lái. Lí do có đến 1/3 tai nạn chết người theo thống kê đã đi từ thành phần thiếu kinh nghiệm mà còn say xỉn khi lái xe này. Hiệp hội các trường lớp dạy lái cho thấy có sự đồng tình nhưng nhiều tổ chức bảo vệ giao thông khác lại cho là chừng đó chưa đủ mà còn phải áp dụng luôn ở các thành phần lái xe lâu năm.
    Phản đối EU hạn ngạch hàng may mặc
    Bộ Ngoại thương TQ hôm 8-4 đã lên tiếng chỉ trích các nước EU về biện pháp bảo vệ thị trường nội địa chống nhập cảng hàng may mặc TQ đưa sang. 3 nước thuộc khối là Ý, Pháp và Bồ Đào Nha đã cho thấy sự cứng rắn khi đề ra các biện pháp đòi ngăn chận hàng TQ mà điều này theo Bắc Kinh đã vi phạm sự thoả hiệp trong tổ chức thương mại quốc tế WTO mở cửa từ đầu năm nhằm trao đổi hàng may mặc trên toàn cầu.
    Uỷ hội EU hôm 6-4 tại Bruessel cũng đã đề ra qui định về hạn ngạch và cho phép các nước có biện pháp bảo vệ thị trường trước lượng hàng dệt tràn ngập từ TQ. Uỷ viên Thương mại EU Peter Mandelson tuyên bố là một khi số lượng hàng nhập khẩu từ TQ cao hơn mức cảnh báo, chính giới đặc trách EU sẽ liên hệ với Bắc Kinh để điều đình ngăn chận. Mức độ được xem như báo động là khi nào tổng số mậu dịch hàng TQ đưa sang tiêu thụ tại EU cao hơn 10% so với năm 2004 trước đây.
    TQ tuy nhiên đã kêu gọi nên tôn trọng tinh thần tự do mậu dịch mà các nước EU từng đề cao vá nhấn mạnh là biện pháp ngăn chận còn sẽ gây trở ngại trong bang giao giữa EU và TQ. Bắc Kinh đưa dấu hiệu sẵn sàng điều đình và hi vọng vượt được trở ngại trong lĩnh vực xuất nhập hàng tơ vải hiện nay.
    Được biết vào tháng giêng 2005, hệ thống hạn ngạch toàn cầu trong thương vụ hàng may mặc đã hết hiệu lực. TQ đồng thời cũng gia tăng ngay lượng áo quần xuất khẩu đi khắp thế giới. Tại thị trường EU, trị giá hàng nhập cảng chính xác nhất trong lĩnh vực này theo Mandelson cũng đã thiếu sót từ lâu. Bruessel hiện chỉ đề ra mức ấn định là 50 triệu mặt hàng bông sợi từ TQ cho phép đưa sang EU (năm 2004 còn là 30 triệu thứ).
    Trên toàn cầu, TQ còn là nước xuất khẩu áo quần chiếm 20% thị phần và cho đến năm 2010 còn sẽ lấn đến 50%. Lo ngại trước kỹ nghệ chế tạo hàng may mặc nội địa bị phá sản, đặc biệt là các nước Ý, Pháp và Bồ Đào Nha đã yêu cầu Bruessel đề ra biện pháp đối phó, trong lúc nước Thuỵ y Điển lại ngần ngại cảnh giác về một thứ chủ nghĩa phản đối mới.

    nong dân không muốn nhận người thất nghiệp
    Chính phủ Đức dự định sẽ gia tăng đưa những người thất nghiệp lâu năm vào làm trong lãnh vực nông nghiệp. Thế nhưng những nông gia Đức đã phản đối việc này vì chỉ muốn nhận những người ngoại quốc Đông Âu vào Đức làm công theo mùa.
    Ông Sonnleitner, chủ tịch Hiệp hội Nông dân Đức, nói rằng các nông dân Đức chỉ muốn nhận người Đông Âu vì kinh nghiệm cho thấy đa số những người Đức được mướn để phụ giúp trong mùa gặt hái đã tỏ ra không thích hợp với công việc này. Từ khi thi hành các cải tổ trong luật Hartz IV, nhiều người thất nghiệp Đức đã đi tìm việc trong lãnh vực nông nghiệp. Nhưng những nông dân Đức cho rằng họ không thích hợp với những công việc nặng nhọc (mà ít lương) nên chỉ ít lâu sau là họ xin nghỉ ốm.
    Vào ngày 2-4 vừa qua, tổng công ti giới thiệu việc làm Đức tuyên bố sẽ đưa người thất nghiệp vào làm nông nghiệp. Cho đến nay cứ vào mùa xuân người ta thường thấy người ngoại quốc đi đào măng tây hoặc hái dưa leo trên những cánh đồng tại Đức. Tổng công ti giới thiệu việc làm cho biết trong năm ngoái họ đã cấp 870.000 giấy phép làm việc cho ngoại kiều để ngoại kiều vào Đức làm những việc mà chính phủ cho rằng không có người Đức nào chịu làm, thí dụ như trong lãnh vực hàng ăn và nông nghiệp. Do đó tổng công ti giới thiệu việc làm muốn đưa khoảng một nửa số người thất nghiệp hiện nay vào các lãnh vực này. Theo cơ sở pháp lí mới, người lãnh lương thất nghiệp Đức khó mà từ chối những công việc đề nghị. Nếu không, tiền thất nghiệp của họ sẽ bị cắt giảm.
    Kèn cựa chiến thuật
    Sau buổi họp nội các vào ngày 6-4, bộ trưởng phủ thủ tướng Đức Steinmeier (SPD) đã kêu gọi phe liên đảng CDU/CSU nên thương thảo trước với phe chính phủ về một đạo luật giảm thuế thu nhập cho các công ti cổ phần và công ti trách nhiệm hữu hạn Đức (gọi tắt nôm na là luật giảm thuế thu nhập cho xí nghiệp). Dự luật giảm thuế thu nhập cho xí nghiệp là một trong những thoả thuận của kì họp thượng đỉnh giữa các chính đảng hồi tháng trước. Đề nghị của Steinmeier là đòn phản công của phe chính phủ đối với những chỉ trích của đối lập để cho người dân thấy sự bất hợp tác của phe đối lập trong việc tìm giải pháp tạo thêm tăng trưởng kinh tế và công ăn việc làm tại Đức.
    Trong buổi họp nội các nói trên, chính phủ Đức đã quyết định về 20 biện pháp để thực hiện bản tuyên bố trước quốc hội của thủ tướng Schröder vào ngày 17-3. Đó là các biện pháp miễn cho các xí nghiệp nhỏ khỏi cần phải làm thống kê (từ lâu các xí nghiệp nhỏ than phiền về sự nhiêu khê, cho rằng việc làm thống kê đã gây tổn phí lớn cho họ và để tránh việc làm này họ đã cho sa thải người để giảm số nhân viên dưới mức qui định phải làm thống kê), gia tăng đầu tư nhà nước vào việc xây dựng đường lộ và đường sắt, tạo dễ dàng cho việc lập xí nghiệp và bãi bỏ những đạo luật dư thừa.
    Lí do của lời kêu gọi của Steimeier là những tranh luận giữa 2 phe về phương thức thực hiện các thoả thuận. Phe đối lập liên đảng CDU/CSU muốn đi con đường làm luật thông thường, nghĩa là đòi phe chính quyền SPD-Xanh phải soạn thảo trước và đưa ra một dự luật vào quốc hội liên bang (hạ viện) với đầy đủ mọi chi tiết về cách giảm thuế lợi tức từ 25% xuống còn 19% cho các xí nghiệp.
    Đặc biệt dự luật này phải cho biết cách thức kiếm tiền để bù cho số giảm thu thuế này. Sau đó phe đối lập muốn dự luật phải được đưa vào thượng viện cho các tiểu bang thảo luận, rồi sau đó mới đưa qua cho Uỷ ban Hoà giải giữa hạ viện và thượng viện Đức giải quyết các mâu thuẫn. Phe chính quyền hiện muốn phe đối lập phải hợp tác từ đầu hầu tránh thủ tục rườm rà này và giúp đạo luật được thông qua nhanh hơn. Phe chính quyền muốn đạo luật này bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm tới để khuyến khích sức tăng trưởng kinh tế của Đức.
    Phe đối lập CDU/CSU hiện muốn biết các tính toán thực sự của phe chính quyền. Bà Merkel, chủ tịch đảng CDU, không muốn ?ztốn tiền?o cho đạo luật này, nghĩa là không muốn chính phủ mượn thêm nợ và cũng không chấp nhận bỏ tiền tài trợ mua nhà để dùng tiền này đắp vào thiếu hụt thuế gây ra bởi việc bớt thuế cho các xí nghiệp. Tuy nhiên bà Merkel chưa

  3. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Giá dầu tăng - tai hại nền kinh tế EU
    Uỷ viên đặc trách Năng lượng khối Liên Âu (EU-Energiekommissar) Andris Piebalgs cho hay giá dầu đắt cao độ như hiện nay còn sẽ gây hệ quả tai hại cho nền kinh tế các nước và nếu thiếu sự minh bạch, giá dầu còn sẽ tiếp tục là ?ocon tin của giới đầu cơ trục lợi?.
    Piebalgs trong báo ?Die Welt? cho là dầu thô hiện quá đắt, vì thế khả năng cạnh tranh cũng như sự phát triển khối EU chịu thiệt thòi và tình trạng nếu tiếp diễn thì một sự đối thoại với các nước xuất cảng dầu sẽ phải được xem là quan trọng hơn hết.
    Biện pháp can thiệp từ chính giới các nước EU theo Piebalgs sẽ không cần thiết nhưng thị trường dầu quốc tế có thể minh bạch thêm và cung cấp mạng lưới thông tin hữu hiệu hơn vì qua đó sự tăng sụt bất thường có thể tránh được. Bao lâu mà điều này thất bại thì giá dầu vẫn còn là một con tin bị bắt giữ! EU theo Piebalgs không được phép lệ thuộc nhiều vào sản lượng dầu từ một khu vực nào đó ?ovì một khi xảy ra chuyện gì -chẳng hạn chiến sự hay thiên tai- thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng khốn đốn?.
    Giá dầu hôm 6-4 đã đắt lên mức kỉ lục là 56 USD/Barrel (159 Liter). Loại WTI của HK được ấn định giá cung cấp cho tháng 5-2005 đã là 56,5 USD/Barrel, mắc hơn 65 Cent so trước đó một ngày trên thương trường New York.
    Nước cung cấp dầu nhiều nhất thế giới là Saudi-Arabien cho hay sẽ gia tăng số lượng dầu cung ứng ra thị trường đến mức tối đa, điều mà cho đến nay chỉ 2 lần xảy ra tại nước này: ngắn trước cuộc chiến Irak 2003 và sau cơn bảo lớn xảy ra tại HK 2004 gây đình trệ cho việc khai thác các giếng dầu trong Vịnh Mễ Tây Cơ.
    Tại Đức, giá đỗ 1 lít xăng super trung bình đã là 1,22 Euro và cũng là mức đắt nhất chưa hề xảy ra. Sau 3 lần tăng giá trong vòng tuần qua, giá xăng bình quân còn đã cao hơn 1,22 Euro/lít và dầu Diesel còn vào khoảng 1,07 Euro/lít. Lí do tăng giá được các tập đoàn nhiên liệu Đức viện dẫn đi từ giá dầu leo ********* thị trường Âu châu tại Rotterdam. Tại đây giá cho một tấn Benzin cuối tháng 3/2005 đã lên đến 538 USD, leo dần vào đầu tháng 4 lên 572 USD và hiện đang còn ở mức 545 USD.
    Doạ cắt ?zBAFoeG?o sinh viên nghèo
    Tuyên bố úp mở từ bà Annette Schavan -bộ trưởng Văn hoá tiểu bang Baden Wuerttemberg kiêm phó chủ tịch đảng đối lập CDU liên bang- trong nhật báo ?zDie Welt?o về lập trường đòi cắt bỏ tài trợ BAFoeG (Bundes Ausbildungsförderungsgesetz dành cho học sinh-sinh viên theo luật lệ hiện hành) sau khi CDU thắng cử cầm quyền ở cuộc bầu cử liên bang 2006, đã gây phản ứng chửa lửa ngay trong chính giới lãnh đạo CDU.
    Chủ tịch Angela Merkel phải đính chánh ngay lại là ?zkhông ai trong đảng CDU mang ý định này?o. Tổng thư kí Volker Kauder nhắc lại một quyết nghị có từ trước của CDU mà còn giải thích cặn kẽ thêm là chính sách ?ztài trợ BAFoeG, cần kiệm vì giáo dục, cho vay và thu lệ phí học hành?o tuỳ vào thu nhập bậc của phụ huynh sẽ được kiểm nghiệm tiếp tục và phối hợp một cách có ý nghĩa để từ đó có thêm ?zchỗ học?o cho những ai đủ năng khiếu, có nhu cầu.
    Phát ngôn từ Schavan được giới phân tích đánh giá đã theo sau chính sách giáo dục từ các nhà chính trị CDU, muốn thay thế tài trợ Bafoeg được nhà nước bao cấp hiện nay bằng một hình thức cho vay có lời. Thành phần sinh viên-học sinh tại Đức theo họ nên tự trang trải phí xuất ăn học với số tiền có thể vay trả tuỳ mức độ và lãi suất khác nhau từ 60-90 ngàn Euro và trong trường hợp nhiều nhất có thể tối đa là 120 ngàn Euro.
    Để có thể thanh toán về sau, đội ngũ chính trị gia CDU nêu ý kiến đề cập đến phương tiện BAFoeG như một hình thức tính lãi suất dành cho sinh viên mà bà Schavan đã sớm tiết lộ tạo ra không khí xáo xáo trong nội bộ. Merkel với sự đính chính lẹ làng như trên tuy nhiên đã bị phê phán là khó tin nổi trước sự vận động tranh cử hội đồng tại tiểu bang Nordrhein-Westfalen, nơi SPD-Xanh/B90 đang cầm quyền. Phát ngôn chính sách giáo dục đảng SPD -Joerg Tauss- cho là lề lối, biện pháp đòi thu học phí sinh viên trước đây vẫn còn bất nhất và CDU như thể chỉ mưu tính đến nợ nần ngập đầu cho người trẻ ăn học hiện nay.
    Chính sách lương tối thiểu tại Đức
    Điều lệ định chuẩn về quyền cung cấp dịch vụ qua lại giữa các nước thuộc khối đưa ra từ Uỷ hội Liên Âu (EU-Dienstleistungsrichtlinie) theo nhận định từ Liên đảng đối lập CDU-CSU ngày càng đe doạ công ăn việc làm tại Đức (vì rẻ hơn) và vì thế, việc cần thảo luận ra sẽ liên quan đến chính sách và luật lệ về mức lương tối thiểu tại Đức(Mindeslohn), điều mà trước đây liên minh cầm quyền Đỏ-xanh (SPD-Xanh/B90) cũng như đại diện giới Công đoàn Lao động Đức nhiều lần đề cập và chủ trương thực hiện nhưng khi nào cũng bị CDU-CSU chống đối và tránh né sự can thiệp.
    Mới đây, phát ngôn chính sách kinh tế đảng CDU tại Quốc hội Đức, ông Karl-Josef Laumann, cho thấy muốn có sự điều đình với chính phủ Đỏ-Xanh kèm theo một số điều kiện nêu ra. Ông đề nghị nên quan sát thị trường nhân dụng thêm một thời gian tiếp vì ?zcông nhân Ba Lan còn chưa đến độ tràn ngập thị trường lao động Đức?o.
    Thống đốc Edmund Stoiber (tiểu bang Bayern) kiêm chủ tịch đảng CSU trước đó tại Bruessel cũng đã lên tiếng sẵn sàng thương lượng với chính giới Berlin sau khi tỏ vẽ lo ngại về lực lượng nhân công rẻ tiền hơn từ các nước EU mới phía Đông Âu có thể đỗ sang Đức lấn việc.
    Dân biểu đặc trách về chính sách lao động CDU Gerald Weiss còn đòi hỏi nên sớm có quyết định trước mùa bầu cử Quốc hội liên bang vào năm 2006 và coi đó là sẽ giải pháp đương đầu duy nhất nếu không muốn làm gì như hiện nay! Theo EU-Dienstleistungsrichtlinie thì giá lương cho sự phục dịch sẽ được phép trả dựa trên mức tính của nước xuất phát người lao động. Ý thức vấn đề khi đó cũng đã gia tăng nơi cấp lãnh đạo CDU-CSU còn theo lời Weiss!
    Phó chủ tịch Tổng công đoàn Lao động Đức DGB -bà Ursula Engelen-Kefer- hi vọng cho là sự thay đổi và đề nghị từ Stoiber còn sẽ bổ ích cho mọi người nhiều hơn một khi CDU-CSU cùng cộng tác với DGB vượt khỏi giới hạn qui định về giá lương tối thiểu còn áp dụng riêng cho ngành xây dựng hiện nay theo đạo luật Entsendegesetz. Đạo luật này cho phép lực lượng nhân công nước ngoài nhận hợp đồng chủ nhân họ sang Đức làm việc, có mức lương ít nhất cũng phải bằng giá lương tối thiểu đồng nghiệp tại Đức.
    Được biết từ cuối tháng 11-2004 đã có nhiều cuộc đàm phán về qui chế lương tối thiểu theo luật lệ Đức diễn ra nhưng đã thiếu sự đồng nhất giữa đại diện phe tổ chức nghiệp đoàn lao động và đảng SPD. Cùng lúc bất đồng cũng đã xảy ra giữa các tổ chức công đoàn. Trong lúc IG Metall và Verdi muốn đề ra giá lương tối thiểu thì IG BCE (Bergbau và Chemiegewerkschaft) cũng như bộ trưởng Kinh tế-Lao động Đức đã cự tuyệt chống đối.
    Giảm bụi khói và Null-Promille cồn rượu khi lái xe
    Trong 2 ngày nhóm họp bộ Giao thông các cấp tại Berlin từ hôm 7-4 tìm cách giảm đi lượng bụi khói xe độc hại (Feinstaubbelastung) nhằm bảo vệ môi sinh, bộ trưởng Giao thông Đức Manfred Stolpe (SPD) trên nguyên tắc đã thoả thuận được một số biện pháp chung theo đề nghị từ các tiểu bang như: thu lệ phí xe tải (Lkw-Maut) trên cả các trục và tỉnh lộ giao thông thuận tiện mà tại đây vì muốn tránh tốn kém (ứng dụng từ 1-1-2005 cho xe hàng trên xa lộ), con số dân lái xe hàng Đức tìm lối quẹo tắt đã tăng vọt một cách đáng ngại, gây cản trở và ô nhiễm nhiều vùng cho dân chúng tại địa phương.
    Stolpe cũng đề nghị kể từ 2006 nên phân loại xe Lkw có gắn bộ phận lọc khói dầu (Dieselrussfilter) và đòi sẽ tăng tiền Maut đối với các xe tải còn chưa chịu tân trang. Qua đó ông hi vọng không khí sẽ được trong sạch hơn song song với các đề nghị cứng rắn khác đòi cấm đoán cũng như giới hạn sự di chuyển.
    Một qui định theo luật còn sẽ cho phép cấm lưu thông tuỳ lúc trong nội thành ở các đô thị lớn mà riêng tại Berlin, giới chức còn đã trù liệu sẽ ứng dụng kể từ 2008 trở đi. Xe cộ sạch sẽ khi đó được dán nhãn ưu tiên lái và chương trình bảo vệ không khí đô thị cũng sẽ được lên kế hoạch tuỳ nơi và tuỳ lúc cần thiết một cách nhanh chóng. Được biết, Muenchen, Stuttgart và Duesseldorf là 3 nơi mà màn ô nhiễm khí quyển đo được đã cao hơn định chuẩn cho phép từ Uỷ hội khối Liên Âu (EU) nên giới chức tại đây đã bị nhiều nhóm bảo vệ môi sinh kiện tụng đòi xét lại vấn đề.
    Biện pháp tài trợ bằng cách bớt thuế (Kfz-Steuer) hầu khuyến khích tân trang tuy nhiên đã bị bộ trưởng các cấp tiểu bang lên tiếng chống đối vì ngại thất thu thêm thuế khoá đang cạn láng trong ngân sách hiện nay. Đề nghị Stolpe trước đó muốn khấu trừ thuế khoá cho đến 350 Euro/xe mới và 250 Euro/xe cũ chịu tân trang bộ phận lọc bụi khói như vậy còn sẽ gặp nhiều khó khăn.
    Tại Berlin, Stolpe cũng đã nhắc đến biện pháp cấm hẳn cồn độ rượu (Null-Promille-Grenze) đối với dân mới có bằng tập sự lái. Lí do có đến 1/3 tai nạn chết người theo thống kê đã đi từ thành phần thiếu kinh nghiệm mà còn say xỉn khi lái xe này. Hiệp hội các trường lớp dạy lái cho thấy có sự đồng tình nhưng nhiều tổ chức bảo vệ giao thông khác lại cho là chừng đó chưa đủ mà còn phải áp dụng luôn ở các thành phần lái xe lâu năm.
    Phản đối EU hạn ngạch hàng may mặc
    Bộ Ngoại thương TQ hôm 8-4 đã lên tiếng chỉ trích các nước EU về biện pháp bảo vệ thị trường nội địa chống nhập cảng hàng may mặc TQ đưa sang. 3 nước thuộc khối là Ý, Pháp và Bồ Đào Nha đã cho thấy sự cứng rắn khi đề ra các biện pháp đòi ngăn chận hàng TQ mà điều này theo Bắc Kinh đã vi phạm sự thoả hiệp trong tổ chức thương mại quốc tế WTO mở cửa từ đầu năm nhằm trao đổi hàng may mặc trên toàn cầu.
    Uỷ hội EU hôm 6-4 tại Bruessel cũng đã đề ra qui định về hạn ngạch và cho phép các nước có biện pháp bảo vệ thị trường trước lượng hàng dệt tràn ngập từ TQ. Uỷ viên Thương mại EU Peter Mandelson tuyên bố là một khi số lượng hàng nhập khẩu từ TQ cao hơn mức cảnh báo, chính giới đặc trách EU sẽ liên hệ với Bắc Kinh để điều đình ngăn chận. Mức độ được xem như báo động là khi nào tổng số mậu dịch hàng TQ đưa sang tiêu thụ tại EU cao hơn 10% so với năm 2004 trước đây.
    TQ tuy nhiên đã kêu gọi nên tôn trọng tinh thần tự do mậu dịch mà các nước EU từng đề cao vá nhấn mạnh là biện pháp ngăn chận còn sẽ gây trở ngại trong bang giao giữa EU và TQ. Bắc Kinh đưa dấu hiệu sẵn sàng điều đình và hi vọng vượt được trở ngại trong lĩnh vực xuất nhập hàng tơ vải hiện nay.
    Được biết vào tháng giêng 2005, hệ thống hạn ngạch toàn cầu trong thương vụ hàng may mặc đã hết hiệu lực. TQ đồng thời cũng gia tăng ngay lượng áo quần xuất khẩu đi khắp thế giới. Tại thị trường EU, trị giá hàng nhập cảng chính xác nhất trong lĩnh vực này theo Mandelson cũng đã thiếu sót từ lâu. Bruessel hiện chỉ đề ra mức ấn định là 50 triệu mặt hàng bông sợi từ TQ cho phép đưa sang EU (năm 2004 còn là 30 triệu thứ).
    Trên toàn cầu, TQ còn là nước xuất khẩu áo quần chiếm 20% thị phần và cho đến năm 2010 còn sẽ lấn đến 50%. Lo ngại trước kỹ nghệ chế tạo hàng may mặc nội địa bị phá sản, đặc biệt là các nước Ý, Pháp và Bồ Đào Nha đã yêu cầu Bruessel đề ra biện pháp đối phó, trong lúc nước Thuỵ y Điển lại ngần ngại cảnh giác về một thứ chủ nghĩa phản đối mới.

    nong dân không muốn nhận người thất nghiệp
    Chính phủ Đức dự định sẽ gia tăng đưa những người thất nghiệp lâu năm vào làm trong lãnh vực nông nghiệp. Thế nhưng những nông gia Đức đã phản đối việc này vì chỉ muốn nhận những người ngoại quốc Đông Âu vào Đức làm công theo mùa.
    Ông Sonnleitner, chủ tịch Hiệp hội Nông dân Đức, nói rằng các nông dân Đức chỉ muốn nhận người Đông Âu vì kinh nghiệm cho thấy đa số những người Đức được mướn để phụ giúp trong mùa gặt hái đã tỏ ra không thích hợp với công việc này. Từ khi thi hành các cải tổ trong luật Hartz IV, nhiều người thất nghiệp Đức đã đi tìm việc trong lãnh vực nông nghiệp. Nhưng những nông dân Đức cho rằng họ không thích hợp với những công việc nặng nhọc (mà ít lương) nên chỉ ít lâu sau là họ xin nghỉ ốm.
    Vào ngày 2-4 vừa qua, tổng công ti giới thiệu việc làm Đức tuyên bố sẽ đưa người thất nghiệp vào làm nông nghiệp. Cho đến nay cứ vào mùa xuân người ta thường thấy người ngoại quốc đi đào măng tây hoặc hái dưa leo trên những cánh đồng tại Đức. Tổng công ti giới thiệu việc làm cho biết trong năm ngoái họ đã cấp 870.000 giấy phép làm việc cho ngoại kiều để ngoại kiều vào Đức làm những việc mà chính phủ cho rằng không có người Đức nào chịu làm, thí dụ như trong lãnh vực hàng ăn và nông nghiệp. Do đó tổng công ti giới thiệu việc làm muốn đưa khoảng một nửa số người thất nghiệp hiện nay vào các lãnh vực này. Theo cơ sở pháp lí mới, người lãnh lương thất nghiệp Đức khó mà từ chối những công việc đề nghị. Nếu không, tiền thất nghiệp của họ sẽ bị cắt giảm.
    Kèn cựa chiến thuật
    Sau buổi họp nội các vào ngày 6-4, bộ trưởng phủ thủ tướng Đức Steinmeier (SPD) đã kêu gọi phe liên đảng CDU/CSU nên thương thảo trước với phe chính phủ về một đạo luật giảm thuế thu nhập cho các công ti cổ phần và công ti trách nhiệm hữu hạn Đức (gọi tắt nôm na là luật giảm thuế thu nhập cho xí nghiệp). Dự luật giảm thuế thu nhập cho xí nghiệp là một trong những thoả thuận của kì họp thượng đỉnh giữa các chính đảng hồi tháng trước. Đề nghị của Steinmeier là đòn phản công của phe chính phủ đối với những chỉ trích của đối lập để cho người dân thấy sự bất hợp tác của phe đối lập trong việc tìm giải pháp tạo thêm tăng trưởng kinh tế và công ăn việc làm tại Đức.
    Trong buổi họp nội các nói trên, chính phủ Đức đã quyết định về 20 biện pháp để thực hiện bản tuyên bố trước quốc hội của thủ tướng Schröder vào ngày 17-3. Đó là các biện pháp miễn cho các xí nghiệp nhỏ khỏi cần phải làm thống kê (từ lâu các xí nghiệp nhỏ than phiền về sự nhiêu khê, cho rằng việc làm thống kê đã gây tổn phí lớn cho họ và để tránh việc làm này họ đã cho sa thải người để giảm số nhân viên dưới mức qui định phải làm thống kê), gia tăng đầu tư nhà nước vào việc xây dựng đường lộ và đường sắt, tạo dễ dàng cho việc lập xí nghiệp và bãi bỏ những đạo luật dư thừa.
    Lí do của lời kêu gọi của Steimeier là những tranh luận giữa 2 phe về phương thức thực hiện các thoả thuận. Phe đối lập liên đảng CDU/CSU muốn đi con đường làm luật thông thường, nghĩa là đòi phe chính quyền SPD-Xanh phải soạn thảo trước và đưa ra một dự luật vào quốc hội liên bang (hạ viện) với đầy đủ mọi chi tiết về cách giảm thuế lợi tức từ 25% xuống còn 19% cho các xí nghiệp.
    Đặc biệt dự luật này phải cho biết cách thức kiếm tiền để bù cho số giảm thu thuế này. Sau đó phe đối lập muốn dự luật phải được đưa vào thượng viện cho các tiểu bang thảo luận, rồi sau đó mới đưa qua cho Uỷ ban Hoà giải giữa hạ viện và thượng viện Đức giải quyết các mâu thuẫn. Phe chính quyền hiện muốn phe đối lập phải hợp tác từ đầu hầu tránh thủ tục rườm rà này và giúp đạo luật được thông qua nhanh hơn. Phe chính quyền muốn đạo luật này bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm tới để khuyến khích sức tăng trưởng kinh tế của Đức.
    Phe đối lập CDU/CSU hiện muốn biết các tính toán thực sự của phe chính quyền. Bà Merkel, chủ tịch đảng CDU, không muốn ?ztốn tiền?o cho đạo luật này, nghĩa là không muốn chính phủ mượn thêm nợ và cũng không chấp nhận bỏ tiền tài trợ mua nhà để dùng tiền này đắp vào thiếu hụt thuế gây ra bởi việc bớt thuế cho các xí nghiệp. Tuy nhiên bà Merkel chưa

  4. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    IG Metall mất thêm người
    Mặc dù đã giảm đi con số người thất vọng rời bỏ nghiệp đoàn cũng như có thêm sự gia nhập mới nhưng tổng số thành viên của tổ chức công đoàn lao động lớn nhất tại Đức là IG Metall (ngành Kim khí) trong năm qua đã tiếp tục mất thêm 100 ngàn hội viên.
    IG Metall trong hôm 15-4 đã xác nhận sĩ số thành viên vào cuối năm 2004 còn lại là 2,425 triệu người, ít đi 43% nhưng đồng thời con số thu nhận mới cũng đã tăng thêm 25% và trong quí I/2005 triển vọng này còn sẽ phát triển theo đánh giá từ phó chủ tịch IG Metall Berthold Huber tại Frankfurt.
    Huber lạc quan về sĩ số giới trẻ dưới 27 tuổi xin gia nhập tính được từ sau hè 2004 cho đến nay nhiều hơn 3220 người (so cùng thời điểm 2003) mặc dù tổng số chỗ huấn nghệ đã giảm hơn trước đó. Sự gia nhập nhiều nhất còn được ghi nhận là ở các nơi thuộc Berlin-Brandenburg-Sachsen và Nordrhein-Westfalen và đáng kể là trong thành phần công nhân trực thuộc kỹ nghệ chế tạo xe hơi Đức. Huber cho hay sẽ gia tăng biện pháp quảng bá tìm thêm hội viên mới trong những tháng tới đây mà thành phần công nhân viên, tư chức các tập đoàn, phụ nữ dưới 35 tuổi còn là mục tiêu nhắm tới của IG Metall.

    Quốc hội Âu châu chấp nhận Rumani và Bulgari
    Vào ngày 13-4, quốc hội Âu châu đã biểu quyết đồng ý cho 2 nước Rumani và Bulgari được gia nhập khối EU vào tháng Giêng năm 2007 mặc dù trước đó đã có rất nhiều tiếng nói phản đối cho rằng 2 nước này còn quá nhiều những thiếu sót. Như vậy 2 nước này có thể kí kết văn kiện gia nhập được dự định diễn ra vào ngày 25-4.
    Trong cuộc biểu quyết tại Quốc hội Âu châu đối với Bulgari đã có 522 phiếu thuận, 70 phiếu chống và 69 phiếu trắng. Kết quả đối với Rumani kém hơn: 497 phiếu thuận, 93 chống và 71 trắng. Trước cuộc bỏ phiếu đã có 2 phe chống sự gia nhập. Họ cho rằng những dữ kiện về kinh tế, tốc độ thay đổi về mặt xã hội và nạn tham nhũng bành trướng đã gây ra những nghi ngại đối với quyết định cho gia nhập. Nhưng che bảo thủ EVP cuối cùng đã rút đơn xin hoãn bỏ phiếu. Sau đó đến lượt phe đảng Xanh lại xin hoãn nhưng đơn xin này bị quốc hội Âu châu bỏ phiếu bác.
    Để thoả mãn các dân biểu, EU hiện đồng ý chấp nhận gài thêm một số điều kiện đối với sự gia nhập trong đó có điều kiện được quyền giám sát quá trình gia nhập. Nếu thấy rằng 2 nước nói trên chưa thoả mãn đủ các điều kiện do EU đưa ra thì EU có quyền hoãn việc tham gia một năm.
    Theo các dân biểu thì Bulgari phải cải tổ hệ thống tư pháp, và gia tăng cố gắng hội nhập người du mục Roma. Rumani cũng phải áp dụng một cách hữu hiệu các chính sách cải tổ bộ máy tư pháp và hành chánh cũng như phải tiêu diệt nạn tham nhũng và đàn áp các sắc dân thiểu số. Sau khi nhận được quyết định của Quốc hội Âu châu, Chủ tịch Quốc hội Bulgari, Borislaw Welikow, đã lên tiếng cám ơn quốc hội Âu châu về sự ủng hộ này.
    Đức gửi 75 quân nhân đến Sudan
    Trong buổi họp nội các vào ngày 13-4, chính phủ Đức quyết định sẽ gửi 75 quân nhân Đức sang tham gia đoàn quân hòa bình của LHQ tại Sudan. Quyết định này còn cần phải thông qua quốc hội vào tuần tới và số quân này chỉ mới là phần nhỏ của đoàn quân tình nguyện của Đức được đưa đển bảo vệ hòa bình trong khu vực ngừng chiến ở phía Nam và Đông Sudan.
    Chính phủ Đức cho biết những người lính đầu tiên này sẽ tham gia đoàn 750 quan sát viên quân sự trong số 10.000 lính mũ xanh của LHQ. Đoàn quân mũ xanh sẽ giám sát và bảo vệ hiệp ước hòa bình được kí kết hồi tháng Giêng năm nay giữa chính phủ Hồi giáo và quân phiến loạn thiên chúa giáo sau 21 năm chiến tranh tại Sudan.
    Hiệp ước này tạo ra hi vọng hòa bình cho cả quốc gia Sudan và tạo điều kiện cho 4 triệu người tị nạn và người bị săn đuổi được hồi hương. Chính phủ Đức cũng dự trù trong năm 2005 sẽ tiếp tục gửi cho Sudan số viện trợ khẩn cấp bằng số của năm 2004 là 32,5 triệu Euro.
    Đức chống lương thấp
    Để chống lại các nhân công rẻ đến từ các nước Đông Âu, các chính đảng lớn của Đức đã hợp thành một liên minh rộng lớn để chống lại nạn trả lương thấp. Chính phủ Đức hiện muốn mở rộng luật chuyển công nhân (Entsendegesetz) đang được áp dụng giới hạn đối với lãnh vực xây cất sang các lãnh vực kinh tế khác. Theo luật này, các chủ hãng không được phép trả lương công nhân dưới mức tối thiểu qui định. Chủ tịch đảng CDU tỏ ý sẽ ủng hộ dự định này.
    Trong các cuộc vận động bầu cử tại bang Nordrhein-Westfalen, chủ tịch đảng SPD Müntefering tuyên bố không chấp nhận việc các công nhân Đức bị đưa ra ngoài lề vì các hãng trả lương quá ép. Chủ tịch đảng Xanh Bütikofer đòi phải có qui định về mức lương tối thiểu cho từng vùng và từng ngành.
    Làn sóng phản đối này được dấy lên từ ngành kĩ nghệ thịt. Trong ngành này ngày càng có nhiều công nhân Đông Âu được mướn với đồng lương rẻ mạt là 3 Euro một giờ và việc làm này đã khiến cho nhiều công nhân Đức bị loại ra. Những công nhân Đông Âu này đã đăng kí là những hãng nhỏ mặc dù họ chỉ đi làm công bình thường để tránh con mắt dòm ngó của sở thuế Đức.
    Những nghiệp đoàn công nhân hiện lo sợ rằng hiện tượng này sẽ lan rộng sang các ngành khác. Hồi năm 1988 thủ tướng Kohl đã đưa ra Đạo luật Chuyển Công nhân nhằm bắt các hãng ngoại quốc phải trả lương công nhân theo mức lương tối thiểu của Đức nếu gửi họ vào làm việc tại Đức. Bà Angela Merkel, chủ tịch đảng CDU tuyên bố bà không thể tiếp tục chấp nhận tình trạng ép lương này.
    Tuy bà không chấp nhận việc ấn định một mức lương tối thiểu chung chung nhưng sẽ chấp nhận mức lương tối thiểu tuỳ theo ngành. Đảng CDU nêu lên một câu hỏi là liệu việc nới rộng luật chuyển công nhân có tác dụng mong muốn hay không. Vấn đề là các hãng hiện có khả năng chuyển toàn bộ cơ sở sang các nước Đông Âu để dùng nhân công rẻ mà sản xuất rồi sẽ nhập hàng trở ngược về Đức.Đảng FDP chống lại dự định nới rộng luật nói trên và cho rằng dự án này sẽ làm thiệt hại cho nước Đức. Cả Hiệp hội Các chủ nhân Đức cũng chống lại dự định này và mong dự án này mau chóng được bỏ vào hộc tủ trở lại.
    Simonis không định cho bầu lần 4
    Sau thất bại chua cay hồi tháng 3, cựu thống đốc bang Schleswig Holstein, bà Heide Simonis, lần đầu tiên đã mở bầu tâm sự với báo chí. Bà cho rằng bà đã bị ?zđảng (SPD) giết chết?o và bà giới hạn những kẻ ?zphản bội?o trong đảng SPD vào con số 3 đến 4 người. Bà Simonis bị chế riễu là cố đấm ăn xôi khi vẫn cố cho bầu tiếp lần thứ tư sau 3 lần thất bại. Với một đa số mong manh của liên minh gồm các đảng SPD, Xanh và SSW, chỉ cần sự phản đối của một dân biểu cũng đủ làm tan tành giấc mơ làm thống đốc lần thứ 4 và sự nghiệp chính trị của Simonis.
    Trên báo Die Zeit cũng như trong chương trình phỏng vấn truyền hình Maischberger bà Simonis cho biết tại sao bà đã cố đấm ăn xôi. ?zTrong mắt tôi, sau (thất bại) lần bầu thứ ba tôi biết rằng kết quả bỏ phiếu sẽ không thể thay đổi được nữa?o. Nhưng bà vẫn chấp nhận yêu cầu của đảng và đi vào vòng thứ tư để khối dân biểu SPD thóat cảnh xâu xé nhau. Bà cho biết rằng bà tội nghiệp cho đảng SSW bị chửi đánh tơi bời vì đã chấp nhận ủng hộ cho liên minh cầm quyền thiểu số của bà.
    Trong phiên họp nội bộ trước vòng bầu thứ tư của những dân biểu thuộc khối liên minh, bà đã đề nghị để cho mọi người được tự do phát biểu. Sau đó đã có một vòng bầu thử. Thế nhưng không một lần nào kẻ chơi sỏ bà đã chịu để hé âm mưu thâm độc của ?zhắn?o. Bà gọi là hắn vì bà cho rằng hắn thuộc trong số 3, 4 dân biểu đàn ông có ý phản bà trong đảng SPD. Bà nghi ngờ rằng đây là một người đàn ông đã lạnh lùng chuẩn bị kế hoạch này từ lâu.
    Bà cho rằng hắn ta thâm thù cá nhân bà vì bà đã không cho hắn một điều gì đó mà hắn cho rằng chỉ có bà mới chiều được hắn. Bà khẳng định rằng cựu bộ trưởng tài chính Ralf Stegner không nằm trong số những người bị nghi ngờ vì Stegner là ?zThái tử?o của bà, và vì bà đã có dự định về hưu trong 2, 3 năm nữa nên Stegner không cần hạ thủ bà vì đằng nào cờ cũng về tay ông ta.
    Khi được hỏi rằng liệu bà có thấy bị thủ tướng Schröder (SPD) bỏ rơi khi trong buổi chiều sau khi nghe bà thất bại, Schröder đã tuyên bố không có chỗ để dành cho bà trong nội các liên bang. Bà trả lời rằng trong một lần nói chuyện trước đó với Schröder, hai người không nói về bất cứ một chức vụ trong chính phủ nào. Simonis cũng tâm sự rằng ngay sau lần bỏ phiếu thất bại vừa rồi bà đã có ý định bỏ đảng SPD vì cho rằng đảng đã giết bà. Giờ đây bà đã quyết định rời khỏi sân khấu chính trị để hoạt động trong lãnh vực viện trợ phát triển cho các nước khác.
    Lại treo mỏ thêm một lần nữa.
    Vào ngày 13-4, chính phủ Đức đã quyết định không tăng tiền hưu cho người già vào tháng 7 năm 2005. Sau năm 2004, đây là năm thứ hai liên tiếp mà 20 triệu người về hưu không được tăng tiền hưu trí để bù vào giá sinh hoạt tăng cao. Bộ Xã hội Liên bang Đức giải thích rằng lương người đi làm cũng không tăng, vì bên Tây Đức chỉ tăng 0,1% và bên Đông Đức chỉ tăng 0,2%. Cần biết thêm rằng, tính đến hết quí 1 của năm 2005, các quĩ bảo hiểm hưu trí đã thu ít hơn 400 triệu Euro so với mức của cùng thời gian này vào năm ngoái.
    Theo chuyên viên tài chính Raffelhüschen thì người về hưu không có hi vọng gì được tăng tiều hưu trong vòng 5 năm và còn có thể bị trừ cả lương hưu nữa - nếu kinh tế không đột nhiên tăng vọt mức tăng trường. Ông cho rằng việc không tăng lương này là công bằng, vì có ý nghĩa và cần thiết, vì không thể tăng lương cho người già trong khi những người đi làm bị giảm lương. Ngược lại Raffelhüschen còn đề nghị bắt người đi làm phải chịu tăng số tiền đóng bảo hiểm hàng tháng nữa, không phải để chính phủ có thể tăng lương hưu cho người già mà là để tăng mức dự trữ hưu trí. Chính phủ liên bang đã phản bác những đánh giá của Raffelhüschen và hứa chắc chắn sẽ không giảm lương của người về hưu vì việc này bị luật pháp cấm.
    Hiệp hội Quĩ Hưu trí Đức (VDR) kêu gọi nâng tuổi về hưu từ 65 lên 67 tuổi để có nhiều người đóng tiền hưu trí hơn. VDR thú nhận rằng chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, các quĩ hưu trí đã thậm thu cả trăm triệu và đòi hỏi chính phủ phải trợ cấp cho các quĩ này.
    Bà Engelen-Kiefer, phó chủ tịch tồng nghiệp đoàn công nhân Đức DGB), đòi chính phủ liên bang Đức phải bỏ tiền ra để bù thêm cho người về hưu vì theo bà nhà nước liên bang phải chịu trách nhiệm vì đã lấy đi mọi khả năng xoay sở của các quĩ bảo hiểm hưu trí. Bà Egelen-Kiefer đề nghị trong trung hạn và dài hạn, chính phủ liên bang phải kéo những người hành nghề tự do và độc lập phải đóng tiền vào quĩ hưu trí và giúp giá tăng tài chính cho các quĩ này.
    Ông Hundt, Chủ tịch Hiệp hội Chủ nhân, đòi chính phủ phải cải tổ luật bảo hiểm hưu trí và chống lại việc tăng tiền nguyệt liễm hưu trí (tiền này gồm 2 phần đóng góp bằng nhau của chủ nhân và người làm công). Theo ông tổng số các khoản đóng góp cho các quĩ bảo hiểm xã hội đã lên đến mức kỉ lục là 42% mức lương. Hundt cho rằng mức đóng góp này làm tăng giá thành sản phẩm, làm lương công nhân Đức thành quá đắt và cuối cùng sẽ khiến cho các hãng giảm việc, và xa thải công nhân. Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu về Thị trường việc làm và nghề nghiệp thì nếu giảm được 1% số tiền đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ có thể tạo được 150.000 chỗ làm.
    Phía Hiệp hội Xã hội (VdK) cũng bác bỏ mọi sự cắt giảm lương hưu. Hội này cho rằng những qui định mới về nha sĩ và tiền đau ốm bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7-2005 tương đương với việc cắt giảm 1,3% lương hưu. VdK luu ý rằng nhiều người hưu trí hiện có mức lương không cao hơn trợ cấp xã hội. Hiện nay có 70% người hưu trí nữ lãnh 650 Euro và 50% người hưu trí nam lãnh khoảng 1.000 Euro mỗi tháng.
    Graffiti sắp hết thời
    Nội bộ phe liên minh cầm quyền SPD và Xanh tại Đức đã thống nhất việc sửa đổi luật phạt những người vẽ Graffiti lên tường vào ngày 13-4. Điều luật sửa đổi 303(2) của luật hình sự Đức này sẽ cho phép toà phạt dễ dành những kẻ chuyên vẽ bậy lên tường hơn.
    Điều này có nội dung như sau: ?oKẻ nào không được phép mà thay đổi hình dáng bên ngoài của một đồ vật một cách không đáng kể hoặc không với tính cách tạm thời thì cũng bị phạt?. Với thay đổi này phe chính phủ đã tìm cách khép lại một lỗ hỏng luật pháp. Trước nay những kẻ xịt sơn lên tường chỉ bị phạt nếu những người thợ phải sửa lại chất liệu nền của đồ vật (tường chẳng hạn). Nhưng điều này rất khó thực hiện vì làm sao để chứng minh chất liệu nền bị xâm phạm. Liệu chất sơn phải ăn sâu đến 3 mm hay chỉ cần 1 mm. Những người bị thiệt hại, thí dụ như những công ti chuyên chở, do đó phải thu thập bằng chứng của thiệt hại một cách đầy đủ. Luật mới cho phép thu thập bằng chứng dễ dàng hơn. Về mức phạt thì luật vẫn để nguyên, nghĩa là kẻ phạm tội sẽ bị phạt cho đến 3 năm tù. Phe chính phủ dự định sẽ đưa điều luật sửa đổi sang cho các khối dân biểu SPD và Xanh thông qua vào tuần tới để mau chóng đưa vào quốc hội. Ngoài ra phe chính phủ cũng dự định sẽ cho sửa một cách tương ứng một đạo luật chống Graffiti khác do thượng viện chuyển sang cho hạ viện Đức. Đạo luật của thượng viện sẽ được thêm vào cho rõ rằng việc dán quảng cáo bán nhà bằng băng keo cũng như việc vẽ bằng phấn lên tường cũng bị xem là tội.
    Các hình Graffiti hàng năm đã gây thiệt hại đến 200 triệu Euro. Do đó từ năm 1999, thượng viện Đức đã đòi hỏi phải xiết chặt thêm luật lệ về vấn đề này. Nhưng phe chính phủ lại không thống nhất được ý kiến, đặc biệt đảng Xanh cố ý ngăn chặn. Điều này đã khiến cho bộ trưởng nội vụ liên bang Schily (SPD) phải la lớn trong phiên họp thương thảo về Hiệp ước Cầm quyền giữa đảng SPD và đảng Xanh hồi mùa thu năm 2002 rằng ?oGraffiti không phải là nghệ thuật mà là một căn bệnh?.

  5. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    IG Metall mất thêm người
    Mặc dù đã giảm đi con số người thất vọng rời bỏ nghiệp đoàn cũng như có thêm sự gia nhập mới nhưng tổng số thành viên của tổ chức công đoàn lao động lớn nhất tại Đức là IG Metall (ngành Kim khí) trong năm qua đã tiếp tục mất thêm 100 ngàn hội viên.
    IG Metall trong hôm 15-4 đã xác nhận sĩ số thành viên vào cuối năm 2004 còn lại là 2,425 triệu người, ít đi 43% nhưng đồng thời con số thu nhận mới cũng đã tăng thêm 25% và trong quí I/2005 triển vọng này còn sẽ phát triển theo đánh giá từ phó chủ tịch IG Metall Berthold Huber tại Frankfurt.
    Huber lạc quan về sĩ số giới trẻ dưới 27 tuổi xin gia nhập tính được từ sau hè 2004 cho đến nay nhiều hơn 3220 người (so cùng thời điểm 2003) mặc dù tổng số chỗ huấn nghệ đã giảm hơn trước đó. Sự gia nhập nhiều nhất còn được ghi nhận là ở các nơi thuộc Berlin-Brandenburg-Sachsen và Nordrhein-Westfalen và đáng kể là trong thành phần công nhân trực thuộc kỹ nghệ chế tạo xe hơi Đức. Huber cho hay sẽ gia tăng biện pháp quảng bá tìm thêm hội viên mới trong những tháng tới đây mà thành phần công nhân viên, tư chức các tập đoàn, phụ nữ dưới 35 tuổi còn là mục tiêu nhắm tới của IG Metall.

    Quốc hội Âu châu chấp nhận Rumani và Bulgari
    Vào ngày 13-4, quốc hội Âu châu đã biểu quyết đồng ý cho 2 nước Rumani và Bulgari được gia nhập khối EU vào tháng Giêng năm 2007 mặc dù trước đó đã có rất nhiều tiếng nói phản đối cho rằng 2 nước này còn quá nhiều những thiếu sót. Như vậy 2 nước này có thể kí kết văn kiện gia nhập được dự định diễn ra vào ngày 25-4.
    Trong cuộc biểu quyết tại Quốc hội Âu châu đối với Bulgari đã có 522 phiếu thuận, 70 phiếu chống và 69 phiếu trắng. Kết quả đối với Rumani kém hơn: 497 phiếu thuận, 93 chống và 71 trắng. Trước cuộc bỏ phiếu đã có 2 phe chống sự gia nhập. Họ cho rằng những dữ kiện về kinh tế, tốc độ thay đổi về mặt xã hội và nạn tham nhũng bành trướng đã gây ra những nghi ngại đối với quyết định cho gia nhập. Nhưng che bảo thủ EVP cuối cùng đã rút đơn xin hoãn bỏ phiếu. Sau đó đến lượt phe đảng Xanh lại xin hoãn nhưng đơn xin này bị quốc hội Âu châu bỏ phiếu bác.
    Để thoả mãn các dân biểu, EU hiện đồng ý chấp nhận gài thêm một số điều kiện đối với sự gia nhập trong đó có điều kiện được quyền giám sát quá trình gia nhập. Nếu thấy rằng 2 nước nói trên chưa thoả mãn đủ các điều kiện do EU đưa ra thì EU có quyền hoãn việc tham gia một năm.
    Theo các dân biểu thì Bulgari phải cải tổ hệ thống tư pháp, và gia tăng cố gắng hội nhập người du mục Roma. Rumani cũng phải áp dụng một cách hữu hiệu các chính sách cải tổ bộ máy tư pháp và hành chánh cũng như phải tiêu diệt nạn tham nhũng và đàn áp các sắc dân thiểu số. Sau khi nhận được quyết định của Quốc hội Âu châu, Chủ tịch Quốc hội Bulgari, Borislaw Welikow, đã lên tiếng cám ơn quốc hội Âu châu về sự ủng hộ này.
    Đức gửi 75 quân nhân đến Sudan
    Trong buổi họp nội các vào ngày 13-4, chính phủ Đức quyết định sẽ gửi 75 quân nhân Đức sang tham gia đoàn quân hòa bình của LHQ tại Sudan. Quyết định này còn cần phải thông qua quốc hội vào tuần tới và số quân này chỉ mới là phần nhỏ của đoàn quân tình nguyện của Đức được đưa đển bảo vệ hòa bình trong khu vực ngừng chiến ở phía Nam và Đông Sudan.
    Chính phủ Đức cho biết những người lính đầu tiên này sẽ tham gia đoàn 750 quan sát viên quân sự trong số 10.000 lính mũ xanh của LHQ. Đoàn quân mũ xanh sẽ giám sát và bảo vệ hiệp ước hòa bình được kí kết hồi tháng Giêng năm nay giữa chính phủ Hồi giáo và quân phiến loạn thiên chúa giáo sau 21 năm chiến tranh tại Sudan.
    Hiệp ước này tạo ra hi vọng hòa bình cho cả quốc gia Sudan và tạo điều kiện cho 4 triệu người tị nạn và người bị săn đuổi được hồi hương. Chính phủ Đức cũng dự trù trong năm 2005 sẽ tiếp tục gửi cho Sudan số viện trợ khẩn cấp bằng số của năm 2004 là 32,5 triệu Euro.
    Đức chống lương thấp
    Để chống lại các nhân công rẻ đến từ các nước Đông Âu, các chính đảng lớn của Đức đã hợp thành một liên minh rộng lớn để chống lại nạn trả lương thấp. Chính phủ Đức hiện muốn mở rộng luật chuyển công nhân (Entsendegesetz) đang được áp dụng giới hạn đối với lãnh vực xây cất sang các lãnh vực kinh tế khác. Theo luật này, các chủ hãng không được phép trả lương công nhân dưới mức tối thiểu qui định. Chủ tịch đảng CDU tỏ ý sẽ ủng hộ dự định này.
    Trong các cuộc vận động bầu cử tại bang Nordrhein-Westfalen, chủ tịch đảng SPD Müntefering tuyên bố không chấp nhận việc các công nhân Đức bị đưa ra ngoài lề vì các hãng trả lương quá ép. Chủ tịch đảng Xanh Bütikofer đòi phải có qui định về mức lương tối thiểu cho từng vùng và từng ngành.
    Làn sóng phản đối này được dấy lên từ ngành kĩ nghệ thịt. Trong ngành này ngày càng có nhiều công nhân Đông Âu được mướn với đồng lương rẻ mạt là 3 Euro một giờ và việc làm này đã khiến cho nhiều công nhân Đức bị loại ra. Những công nhân Đông Âu này đã đăng kí là những hãng nhỏ mặc dù họ chỉ đi làm công bình thường để tránh con mắt dòm ngó của sở thuế Đức.
    Những nghiệp đoàn công nhân hiện lo sợ rằng hiện tượng này sẽ lan rộng sang các ngành khác. Hồi năm 1988 thủ tướng Kohl đã đưa ra Đạo luật Chuyển Công nhân nhằm bắt các hãng ngoại quốc phải trả lương công nhân theo mức lương tối thiểu của Đức nếu gửi họ vào làm việc tại Đức. Bà Angela Merkel, chủ tịch đảng CDU tuyên bố bà không thể tiếp tục chấp nhận tình trạng ép lương này.
    Tuy bà không chấp nhận việc ấn định một mức lương tối thiểu chung chung nhưng sẽ chấp nhận mức lương tối thiểu tuỳ theo ngành. Đảng CDU nêu lên một câu hỏi là liệu việc nới rộng luật chuyển công nhân có tác dụng mong muốn hay không. Vấn đề là các hãng hiện có khả năng chuyển toàn bộ cơ sở sang các nước Đông Âu để dùng nhân công rẻ mà sản xuất rồi sẽ nhập hàng trở ngược về Đức.Đảng FDP chống lại dự định nới rộng luật nói trên và cho rằng dự án này sẽ làm thiệt hại cho nước Đức. Cả Hiệp hội Các chủ nhân Đức cũng chống lại dự định này và mong dự án này mau chóng được bỏ vào hộc tủ trở lại.
    Simonis không định cho bầu lần 4
    Sau thất bại chua cay hồi tháng 3, cựu thống đốc bang Schleswig Holstein, bà Heide Simonis, lần đầu tiên đã mở bầu tâm sự với báo chí. Bà cho rằng bà đã bị ?zđảng (SPD) giết chết?o và bà giới hạn những kẻ ?zphản bội?o trong đảng SPD vào con số 3 đến 4 người. Bà Simonis bị chế riễu là cố đấm ăn xôi khi vẫn cố cho bầu tiếp lần thứ tư sau 3 lần thất bại. Với một đa số mong manh của liên minh gồm các đảng SPD, Xanh và SSW, chỉ cần sự phản đối của một dân biểu cũng đủ làm tan tành giấc mơ làm thống đốc lần thứ 4 và sự nghiệp chính trị của Simonis.
    Trên báo Die Zeit cũng như trong chương trình phỏng vấn truyền hình Maischberger bà Simonis cho biết tại sao bà đã cố đấm ăn xôi. ?zTrong mắt tôi, sau (thất bại) lần bầu thứ ba tôi biết rằng kết quả bỏ phiếu sẽ không thể thay đổi được nữa?o. Nhưng bà vẫn chấp nhận yêu cầu của đảng và đi vào vòng thứ tư để khối dân biểu SPD thóat cảnh xâu xé nhau. Bà cho biết rằng bà tội nghiệp cho đảng SSW bị chửi đánh tơi bời vì đã chấp nhận ủng hộ cho liên minh cầm quyền thiểu số của bà.
    Trong phiên họp nội bộ trước vòng bầu thứ tư của những dân biểu thuộc khối liên minh, bà đã đề nghị để cho mọi người được tự do phát biểu. Sau đó đã có một vòng bầu thử. Thế nhưng không một lần nào kẻ chơi sỏ bà đã chịu để hé âm mưu thâm độc của ?zhắn?o. Bà gọi là hắn vì bà cho rằng hắn thuộc trong số 3, 4 dân biểu đàn ông có ý phản bà trong đảng SPD. Bà nghi ngờ rằng đây là một người đàn ông đã lạnh lùng chuẩn bị kế hoạch này từ lâu.
    Bà cho rằng hắn ta thâm thù cá nhân bà vì bà đã không cho hắn một điều gì đó mà hắn cho rằng chỉ có bà mới chiều được hắn. Bà khẳng định rằng cựu bộ trưởng tài chính Ralf Stegner không nằm trong số những người bị nghi ngờ vì Stegner là ?zThái tử?o của bà, và vì bà đã có dự định về hưu trong 2, 3 năm nữa nên Stegner không cần hạ thủ bà vì đằng nào cờ cũng về tay ông ta.
    Khi được hỏi rằng liệu bà có thấy bị thủ tướng Schröder (SPD) bỏ rơi khi trong buổi chiều sau khi nghe bà thất bại, Schröder đã tuyên bố không có chỗ để dành cho bà trong nội các liên bang. Bà trả lời rằng trong một lần nói chuyện trước đó với Schröder, hai người không nói về bất cứ một chức vụ trong chính phủ nào. Simonis cũng tâm sự rằng ngay sau lần bỏ phiếu thất bại vừa rồi bà đã có ý định bỏ đảng SPD vì cho rằng đảng đã giết bà. Giờ đây bà đã quyết định rời khỏi sân khấu chính trị để hoạt động trong lãnh vực viện trợ phát triển cho các nước khác.
    Lại treo mỏ thêm một lần nữa.
    Vào ngày 13-4, chính phủ Đức đã quyết định không tăng tiền hưu cho người già vào tháng 7 năm 2005. Sau năm 2004, đây là năm thứ hai liên tiếp mà 20 triệu người về hưu không được tăng tiền hưu trí để bù vào giá sinh hoạt tăng cao. Bộ Xã hội Liên bang Đức giải thích rằng lương người đi làm cũng không tăng, vì bên Tây Đức chỉ tăng 0,1% và bên Đông Đức chỉ tăng 0,2%. Cần biết thêm rằng, tính đến hết quí 1 của năm 2005, các quĩ bảo hiểm hưu trí đã thu ít hơn 400 triệu Euro so với mức của cùng thời gian này vào năm ngoái.
    Theo chuyên viên tài chính Raffelhüschen thì người về hưu không có hi vọng gì được tăng tiều hưu trong vòng 5 năm và còn có thể bị trừ cả lương hưu nữa - nếu kinh tế không đột nhiên tăng vọt mức tăng trường. Ông cho rằng việc không tăng lương này là công bằng, vì có ý nghĩa và cần thiết, vì không thể tăng lương cho người già trong khi những người đi làm bị giảm lương. Ngược lại Raffelhüschen còn đề nghị bắt người đi làm phải chịu tăng số tiền đóng bảo hiểm hàng tháng nữa, không phải để chính phủ có thể tăng lương hưu cho người già mà là để tăng mức dự trữ hưu trí. Chính phủ liên bang đã phản bác những đánh giá của Raffelhüschen và hứa chắc chắn sẽ không giảm lương của người về hưu vì việc này bị luật pháp cấm.
    Hiệp hội Quĩ Hưu trí Đức (VDR) kêu gọi nâng tuổi về hưu từ 65 lên 67 tuổi để có nhiều người đóng tiền hưu trí hơn. VDR thú nhận rằng chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, các quĩ hưu trí đã thậm thu cả trăm triệu và đòi hỏi chính phủ phải trợ cấp cho các quĩ này.
    Bà Engelen-Kiefer, phó chủ tịch tồng nghiệp đoàn công nhân Đức DGB), đòi chính phủ liên bang Đức phải bỏ tiền ra để bù thêm cho người về hưu vì theo bà nhà nước liên bang phải chịu trách nhiệm vì đã lấy đi mọi khả năng xoay sở của các quĩ bảo hiểm hưu trí. Bà Egelen-Kiefer đề nghị trong trung hạn và dài hạn, chính phủ liên bang phải kéo những người hành nghề tự do và độc lập phải đóng tiền vào quĩ hưu trí và giúp giá tăng tài chính cho các quĩ này.
    Ông Hundt, Chủ tịch Hiệp hội Chủ nhân, đòi chính phủ phải cải tổ luật bảo hiểm hưu trí và chống lại việc tăng tiền nguyệt liễm hưu trí (tiền này gồm 2 phần đóng góp bằng nhau của chủ nhân và người làm công). Theo ông tổng số các khoản đóng góp cho các quĩ bảo hiểm xã hội đã lên đến mức kỉ lục là 42% mức lương. Hundt cho rằng mức đóng góp này làm tăng giá thành sản phẩm, làm lương công nhân Đức thành quá đắt và cuối cùng sẽ khiến cho các hãng giảm việc, và xa thải công nhân. Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu về Thị trường việc làm và nghề nghiệp thì nếu giảm được 1% số tiền đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ có thể tạo được 150.000 chỗ làm.
    Phía Hiệp hội Xã hội (VdK) cũng bác bỏ mọi sự cắt giảm lương hưu. Hội này cho rằng những qui định mới về nha sĩ và tiền đau ốm bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7-2005 tương đương với việc cắt giảm 1,3% lương hưu. VdK luu ý rằng nhiều người hưu trí hiện có mức lương không cao hơn trợ cấp xã hội. Hiện nay có 70% người hưu trí nữ lãnh 650 Euro và 50% người hưu trí nam lãnh khoảng 1.000 Euro mỗi tháng.
    Graffiti sắp hết thời
    Nội bộ phe liên minh cầm quyền SPD và Xanh tại Đức đã thống nhất việc sửa đổi luật phạt những người vẽ Graffiti lên tường vào ngày 13-4. Điều luật sửa đổi 303(2) của luật hình sự Đức này sẽ cho phép toà phạt dễ dành những kẻ chuyên vẽ bậy lên tường hơn.
    Điều này có nội dung như sau: ?oKẻ nào không được phép mà thay đổi hình dáng bên ngoài của một đồ vật một cách không đáng kể hoặc không với tính cách tạm thời thì cũng bị phạt?. Với thay đổi này phe chính phủ đã tìm cách khép lại một lỗ hỏng luật pháp. Trước nay những kẻ xịt sơn lên tường chỉ bị phạt nếu những người thợ phải sửa lại chất liệu nền của đồ vật (tường chẳng hạn). Nhưng điều này rất khó thực hiện vì làm sao để chứng minh chất liệu nền bị xâm phạm. Liệu chất sơn phải ăn sâu đến 3 mm hay chỉ cần 1 mm. Những người bị thiệt hại, thí dụ như những công ti chuyên chở, do đó phải thu thập bằng chứng của thiệt hại một cách đầy đủ. Luật mới cho phép thu thập bằng chứng dễ dàng hơn. Về mức phạt thì luật vẫn để nguyên, nghĩa là kẻ phạm tội sẽ bị phạt cho đến 3 năm tù. Phe chính phủ dự định sẽ đưa điều luật sửa đổi sang cho các khối dân biểu SPD và Xanh thông qua vào tuần tới để mau chóng đưa vào quốc hội. Ngoài ra phe chính phủ cũng dự định sẽ cho sửa một cách tương ứng một đạo luật chống Graffiti khác do thượng viện chuyển sang cho hạ viện Đức. Đạo luật của thượng viện sẽ được thêm vào cho rõ rằng việc dán quảng cáo bán nhà bằng băng keo cũng như việc vẽ bằng phấn lên tường cũng bị xem là tội.
    Các hình Graffiti hàng năm đã gây thiệt hại đến 200 triệu Euro. Do đó từ năm 1999, thượng viện Đức đã đòi hỏi phải xiết chặt thêm luật lệ về vấn đề này. Nhưng phe chính phủ lại không thống nhất được ý kiến, đặc biệt đảng Xanh cố ý ngăn chặn. Điều này đã khiến cho bộ trưởng nội vụ liên bang Schily (SPD) phải la lớn trong phiên họp thương thảo về Hiệp ước Cầm quyền giữa đảng SPD và đảng Xanh hồi mùa thu năm 2002 rằng ?oGraffiti không phải là nghệ thuật mà là một căn bệnh?.

  6. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Cựu bộ trưởng Đức bị 18 tháng tù treo
    Vào ngày 18-4, toà án Wiesbaden đã tuyên phạt cựu bộ trưởng nội vụ liên bang Manfred Kanther 18 tháng tù treo và 25.000 Euro vì tội thâm lạm ngân quỹ gây thiệt hại cho đảng CDU. Ông Kanther tiếp tục không nhận tội và tuyên bố sẽ kiện tiếp. Người đồng phạm của ông là Horst Weihrauch bị toà phạt 61.200 Euro. Như vậy toà đã đi quá mức án do phía công tố đề nghị cho hai ông.
    Ông Kanther đã chịu án phạt từ bộ luật về tài chính đối với các chính đảng được tạo ra trong thời gian ông còn đang cầm quyền. Hồi còn làm bộ trưởng nội vụ liên bang Kanther nổi tiếng là ?zCảnh sát trưởng đen?o vì luôn nghiêm khắc giữ gìn luật lệ. Kanther không nhận tội vì cho rằng ông đã không lấy tiền để xài riêng mà sau này đã hoàn toàn trả lại cho đảng. Ông có thể phải chịu trách nhiệm chính trị chứ không phải trách nhiệm hình sự.
    Câu chuyện xảy ra đã trên 22 năm khi nhóm của ông Kanther lén lút đưa 20,8 triệu DM (10,61 triệu Euro) sang giấu ở Thuỵ Sĩ rồi sau đó được chia thành nhiều món tiền nhỏ để chuyển dần dần về Đức để tài trợ cho các chi phí của đảng CDU từ hồi năm 2000. Những món tiền nhỏ này được khai thành gia tài do những người Do Thái chết để lại để tránh con mắt của sở thuế. Sau này khi chuyện bại lộ, đảng CDU đã bị phạt 21,1 triệu Euro vì tội khai man sổ sách để lấy tiền tài trợ của nhà nước. Sau khi nghe quyết định của toà Wiesbaden, đảng CDU tuyên bố sẽ suy nghĩ về việc có nên khởi kiện dân sự ông Kanther hay không. Thứ nhất vì ông này đã khiến cho đảng CDU suýt chút nữa là bại sản, thứ hai đảng này có thể sẽ bị sở thuế bắt đóng thuế số tiền chuyển ra chuyển vào nước Đức.
    Không nên xài dấu tay điện tử
    Nội bộ chính phủ Đức lại tranh cãi nhau về vấn đề ?zdấu tay điện tử?o sau khi vị Đặc uỷ Liên bang về Bảo vệ Dữ kiện cá nhân Peter Schaar lên tiếng khuyên chính phủ Đức chưa nên sử dụng kĩ thuật này vì kĩ thuật này chưa chín muồi và phương thức sử dụng nó chưa được bảo đảm chắc chắn. Trong báo cáo hàng năm được công bố ngày 19-4, Schaar khuyến cáo chính phủ Đức không nên sử dụng kĩ thuật này trong các hộ chiếu mới - được dự định phát hành vào mùa thu năm nay - mà nên chờ đến mùa hè năm sau.
    Schaar lo ngại rằng với với những dấu vết cơ thể như dấu tay, đồng tử hoặc khuôn mặt được ghi lại dưới dạng dữ kiện điện tử người ta có thể kiểm soát con người một cách dễ dàng hơn và như thế quyền bảo vệ dữ kiện cá nhân sẽ bị xâm phạm. Cần nói thêm rằng bộ trưởng nội vụ liên bang Đức Otto Schily nhất định sẽ làm loại hộ chiếu mới cho dân Đức, không phải chỉ vì Hoa Kì doạ sẽ làm khó dễ đối với những người Đức muốn nhập cảnh Hoa kỳ mà không có loại hộ chiếu mới trong mùa thu năm nay mà còn vì Schily tin rằng kĩ thuật mới sẽ giúp kiểm soát an ninh (loại những tên khủng bố) một cách dễ dàng hơn. Khối EU hiện cũng đang có chương trình quảng cáo cho người dân làm quen với các kĩ thuật ghi dấu tay điện tử được ứng dụng trong những môi trường quen thuộc, từ trong nhà, đến chỗ làm việc, phòng mạch hoặc trạm kiểm soát tại biên giới.
    Trong tương lai người ta có thể dùng dấu tay để làm nổ máy xe hơi, nhìn vào một cái máy ghi hình của tròng mắt để mở một cánh cửa căng tin, cho ghi hình khuôn mặt vào visa hoặc hộ chiếu. Người đi làm sẽ không phải bấm thẻ ra vào nữa mà chỉ cần đưa ngón tay cái vào cho máy kiểm soát.
    Bản báo cáo của Schaar đã bị bộ trưởng Schily (SPD) tấn công dữ dội. Schily cho rằng Schaar không có quyền gì mà bàn vào vấn đề ghi dấu tay điện tử trên hộ chiếu mới và không nên lợi dụng chức vụ để nói như vậy. Trong khi đó các chính trị gia lãnh đạo của đảng Xanh (đảng liên minh cầm quyền với SPD) lại lên tiếng bênh vực ông Schaar và cho rằng những phân tích của Schaar đối với các dự án do các bộ trong chính quyền đưa ra thuộc về phận sự của Schaar và Schily không thể bịt miệng ông Schaar được.
    Một vài dân biểu của chính đảng nhà SPD cũng lên tiếng chỉ trích, cho rằng Schily hiện đã bị dựa án làm hộ chiếu với những dấu tay điện tử ?zám ảnh?o đến nỗi đã coi thường quốc hội, các nhà bảo vệ dữ kiện cá nhân và các nhà nghiên cứu khoa học. Phần đảng đối lập CDU không đồng ý với các đáng giá của Schaar và cho rằng ?zvấn đề an ninh cần được xem quan trọng hơn vấn đề bảo vệ dữ kiện bị hiểu cách sai lạc?o. Đảng đối lập FDP lại hoàn toàn ủng hộ Schaar vì cho rằng bảo vệ dự kiện cá nhân cũng là cách bảo vệ quyền căn bản.
    Phá vỡ đường dây đưa người lậu của Việt Nam và Trung Quốc
    Vào ngày 20-4, cảnh sát biên phòng Đức đã theo lệnh của biện lí cuộc Dresden thực hiện 2 cuộc bắt giữ và 3 cuộc lục soát nhà tại các thành phố Dresden (bang Sachsen), Neustadt a.d. Donau (Bayern và Gernsbach (Baden-Württemberg). Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, cảnh sát Tiệp cũng đồng thời bắt giữ 16 người Trung Quốc chuyên đưa người nhập cảnh lậu và lục soát 10 căn hộ của các bị cáo. Toàn bộ chiến dịch điều tra này đã dựa hoàn toàn trên những thông tin của cảnh sát Tiệp.
    Từ tháng 7 năm 2004 cảnh sát Đức và Tiệp đã theo dõi nhóm tội phạm Việt Nam và Trung Quốc này. Riêng phía Đức khám phá ra rằng các thủ phạm người Việt đã đưa tổng cộng 113 người Việt Nam và Trung Quốc nhập cảnh lậu trong 32 vụ. Cảnh sát Đức đã tịch thu được nhiều bằng chứng trong các cuộc khám xét nhà. Bộ trưởng nội vụ liên bang Schily tuyên bố rằng sự phối hợp Đức Tiệp đã tạo nên một cuộc tấn công có hiệu quả vào một tổ chức quốc tế chuyên đưa người nhập cảnh lậu.
    Từ tháng 7 cấm xe vận tải vào München
    Vì đã vượt quá mức hạn định của EU về lượng bụi mịn (độc) trong không khí cho nên thành phố München đã quyết định không cho xe tải vào thành phố kể từ tháng 7 năm nay. Hội đồng thành phố đã thông qua quyết định này vào ngày 20-4. Các xe vận tải sẽ bị buộc phải chạy vòng trên đường xa lộ vòng đai quanh thành phố München. Tuy nhiên đến nay người ta chưa có kế hoạch hướng dẫn cụ thể.
    Hội đồng thành phố München cũng đã quyết định tìm cách cho thành lập những khu vực môi sinh, trong đó chỉ cho phép những xe hơi chạy dầu có lượng thải chất độc thấp được chạy. Hiện nay người ta đang chờ chính phủ liên bang đưa ra cách thức đánh dấu những chiếc xe hơi này.
    Hai tổ chức bảo vệ môi sinh tại München là Bund Naturschutz và Green City đã hoan nghênh quyết định của thành phố München nhưng chờ đợi chính quyền thành phố, tiểu bang và liên bang bỏ phương tiện để thực hiện các biện pháp và có quyết định trong thời hạn nhất định. Các tổ chức này cũng cảnh cáo rằng biện pháp đưa xe vận tải chạy ngoài thành phố chỉ làm vấn đề toả rộng ra chứ chưa giải quyết vấn đề được tận gốc. Ngay cả những vùng môi sinh cũng chỉ có hiệu quả tuỳ thuộc vào thời điểm bắt đầu và qui mô thi hành.
    Trong khi đó bộ trưởng môi sinh liên bang Jürgen Trittin đã tuyên bố rằng chính phủ liên bang bảo đảm sẽ tài trợ cho những người gắn thêm bộ phận lọc khói độc vào xe chạy Diesel và cho những người mua xe có sẵn bộ lọc này từ trong năm nay. Nhưng Trittin cho biết số tiền tài trợ này sẽ được trả vào năm tới vì ngân sách năm nay của liên bang và các tiểu bang đã được thông qua rồi và không dự trù khoản chi này. Trittin đổ lỗi cho các chính quyền tiểu bang và ngành xe đã không có phản ứng kịp thời đối với vấn đề bụi mịn.
    Theo ông các tiểu bang đã chả làm gì để cải thiện tình hình cả mặc dù qui định của khối EU đã có từ năm 1999. Các hãng xe hơi Đức cũng phải chịu trách nhiệm vì họ không chịu trang bị căn bản những bộ lọc cho xe hơi xuất hãng. Do đó ngành xe hơi Đức đã để ngỏ thị trường và phần lợi cho các hãng xe ngoại quốc. Theo mô thức thu thuế hiện nay của chính phủ liên bang thì các tiểu bang sẽ có lời khi chấp nhận tài trợ cho các xe trang bị bộ lọc. Tuy phải chia đôi số tiền tài trợ với liên bang nhưng nhờ việc tăng được thuế đánh vào các xe chạy dầu Diesel nên trong 10 năm tới các tiểu bang sẽ thâu được trên 11 tỉ Euro.

    Chỉ trích tư bản Đức
    Chủ tịch đảng Xã hội Đức SPD, ông Franz Muentefering trong phê phán về quyền lợi phe tư bản mới đây đã nêu đích danh một biểu tượng tương xứng là ông Josef Ackermann, tổng giám đốc ngân hàng tư lớn nhất nước Đức hiện nay là Deutsche Bank.
    Chỉ trích bành trướng của chủ nghĩa tư bản, Muentefering lôi Ackermann ra làm tỉ dụ điển hình và cho là đạo đức một tập đoàn lớn như Deutsche Bank qua Ackermann lãnh đạo đã suy sụp khi ?oông ta đặt ra mục tiêu tăng lãi nhuận thêm 25% và trong lúc đang lời to thì đồng thời trong cùng ngày cũng đã tuyên bố sa thải đi 6400 người?. Điều này theo SPD đã làm con người thêm thối chí và cướp đi sự tin tưởng của họ vào nền tảng một đất nước dân chủ.
    Muentefering cảnh giác về trách nhiệm nhiều hơn nơi giới chủ nhân. Theo ông ?oPhe kinh tế cần phải hiểu là kinh tế là để cho con người chứ không phải là điều đi ngược lại?! Nhiều nhà đầu tư tài chính đã không một chút bận tâm về số phận những con người mà trước đó đã bị họ tiêu diệt công ăn việc làm. Đám người tài phiệt này ?oẩn danh, vô hình tướng, sà xuống hãng xưởng như một bầy châu chấu vơ vét mùa màng rồi biến đi? và đảng SPD sẽ chống lại hình thức tư bản này như một mục tiêu lâu dài, còn theo nhận định Muentefering.
    Ông cũng đã bác bỏ luận điệu phe chủ nhân đòi chống lại chính sách định lương tối thiểu của chính quyền đưa ra. Lý lẽ phía họ thường cho là biện pháp này sẽ đưa việc làm thất thoát sang Đông âu nhiều hơn theo Muetefering là thiếu vững cứ vì ?ocác công nhân chùi cửa kính toà nhà Quốc hội Đức sẽ không thể lau chùi cửa kính tại Ba Lan. Có nghĩa là ngay trong lĩnh vực phục dịch - việc làm không thể di cư một cách đơn giản. Chúng ta sẽ bảo vệ bằng cách mở rộng luật lệ cho phép điều động nhân công (Entsendegesetz) ra khỏi lĩnh vực xây cất công trường đang áp dụng như hiện nay?.
    Muetefering đồng thời cũng đã nhấn mạnh đến biện pháp bài trừ tệ nạn làm chui lậu thuế mà theo ông nhiều người từ Đông Âu đã sang Đức một cách trái phép. Họ được các hãng thuê bao công nhân gởi đến các lò mổ thịt và phải làm việc trong thế giả vờ độc lập đôi khi với đồng lương chết đói. Luật lệ như thế đã bị qua mặt mà nhà nước Đức sẽ tăng cường biện pháp kiểm tra gắt gao và trừng phạt nặng nề hơn những ai vi phạm.
    Đồng ý thay đổi về luật Hartz
    Người thất nghiệp thâm niên sẽ được phép có thêm thu nhập phụ nhiều hơn trong các việc làm lặt vặt. Đảng SPD đương quyền và đối lập CDU-CSU hôm 16-4 đã thoả hiệp được về việc sửa đổi đạo luật Hartz liên hệ.
    Bộ trưởng Kinh tế-Lao động Đức Wolfgang Clement (SPD) và chuyên gia thị trường đảng CDU Karl-Josef Laumann sau các cuộc thương thảo đã đồng ý mức độ miễn thuế giới hạn là 100 Euro (Grundfreibetrag). Trên đó, tỉ lệ được phép giữ lại còn là 20% và cho sự thu nhập Brutto cao hơn 800 Euro, người thất nghiệp còn sẽ được giữ lại thêm 10% lợi tức có được.
    Được biết, biện pháp chấn chỉnh lại đạo luật Hartz IV cho phép người thất nghiệp lâu năm phụ vặt có kiếm thêm lợi tức chỉ được thông qua sau cuộc họp thượng đỉnh vì việc làm giữa chính phủ và cánh đối lập CDU-CSU từ giữa tháng 3 vừa qua. Giới phân tích chuyên môn trước đó đã chỉ trích Berlin có quá ít thay đổi nhằm động viên người thất nghiệp hội nhập vào đời sống lao động trở lại vì cho đến nay, có kiếm thêm được đồng nào, họ cũng không được phép giữ lại xứng đáng với công sức bỏ ra.
    Từ chức - kết thúc màn lem nhem chính trị
    Chính trị gia kiêm bộ trưởng Văn hoá tiểu bang Bayern, bà Monika Hohlmeier, 42 tuổi (CSU, con gái cựu Thống đốc Franz Josef StrauY (1915-1988), hôm 16-4 mới đây đã lên tiếng từ chức với lí do viện dẫn là để kết thúc xì căn đan tố cáo bà gian lận bầu cử trong đảng bộ tiểu bang, đưa đến sự thành hình một uỷ hội điều tra và sau khi ngày càng có nhiều đồng chí CSU nghi ngờ sự khai báo thành thật nơi bà.
    Hohlmeier bị tố là trùm sò, cho nhiều tay em làm chính trị tại đơn vị địa phương giả mạo các đơn từ xin gia nhập và mua chuộc con số đảng viên, hầu tạo thanh thế riêng và ảnh hưởng các cuộc cử trong nội bộ đảng. Một trong số tay em bị kết án gần đây đã khai báo xác nhận là Hohlmeier ?obiết hết, không ngăn chận? mà còn ?ođiều động? toàn bộ sự việc trong lúc bà này cho đến nay vẫn khư khư tránh né sự liên hệ!
    Lời khai từ các nhân chứng trong vụ tuy nhiên đã được đánh giá khác nhau giữa các đảng SPD, Xanh và phe đương quyền CSU tại Muenchen. Trong lúc tại Berlin, tổng thư kí SPD Benneter yêu cầu Thống đốc Stoiber cách chức và đảng Xanh cùng cho là Hohlmeier không xứng đáng trong cương vị đứng đầu bộ Văn hoá tiểu bang, đảng CSU vẫn có vẽ bao che cho hành vi bất chánh này và chờ cho đến khi có kết quả điều trần hẳn hoi về Hohlmeier.
    WM-Ticket bị toan tính đầu cơ
    Ngay trước lúc mở màn rút thăm vòng đầu tiên công khai bán trước 812 ngàn vé vào cửa cho 64 trận túc cầu thế giới năm 2006, phó trưởng ban tổ chức FiFA WM 2006 tại Đức là ông Horst R. Schmidt hôm 16-4 tại Frankfurt đã thông báo có đến gần 2 triệu trong tổng số trên 10 triệu người ghi danh trước đã giả mạo địa chỉ cư trú từ HK qua hệ thống đặt vé theo mẫu điện toán với hi vọng đầu cơ được một số lớn WM-Ticket.
    Schmidt ghi nhận là tất cả mọi toan tính như trên đã đi từ một số mẫu đặt vé lạ thường mà dĩ nhiên ban tổ chức để bảo vệ người đặt mua chân chính đã làm nhiều cách thử nghiệm qua điện thoại hoặc e-mail yêu cầu có sự hồi âm xác nhận. Ít người trong số này tìm hiểu được cho biết đã không hề có ý định xem đá bóng và như thế cho thấy sự kiện rõ ràng đã bị lạm dụng. Mọi địa chỉ mơ hồ muốn đặt vé như trên sau đó đã bị loại khỏi vòng rút thăm đầu tiên trong tổng số 10 triệu người mà 95% đã qua đường dây internet ghi danh đặt chỗ.
    Nhiều người mộ điệu bóng đá cũng đã vi phạm điều lệ đưa ra từ Uỷ ban WM như đặt nhiều chỗ cho nhiều trận trong cùng ngày, cố ý sửa đổi chút ít tên họ trong cùng một địa chỉ cư trú mà lại muốn có nhiều hơn số vé được phép, v.v... với hi vọng có thể lọt sổ rút thăm trong đợt đầu bán 812 ngàn vé đã khoá sổ ghi danh hiện nay (từ hôm 31-3-2005). Theo Schmidt, đợt II với ít nhất 300 ngàn vé bán thêm còn sẽ được ban tổ chức tung ra cho đến hôm 15-1-2006.

  7. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Cựu bộ trưởng Đức bị 18 tháng tù treo
    Vào ngày 18-4, toà án Wiesbaden đã tuyên phạt cựu bộ trưởng nội vụ liên bang Manfred Kanther 18 tháng tù treo và 25.000 Euro vì tội thâm lạm ngân quỹ gây thiệt hại cho đảng CDU. Ông Kanther tiếp tục không nhận tội và tuyên bố sẽ kiện tiếp. Người đồng phạm của ông là Horst Weihrauch bị toà phạt 61.200 Euro. Như vậy toà đã đi quá mức án do phía công tố đề nghị cho hai ông.
    Ông Kanther đã chịu án phạt từ bộ luật về tài chính đối với các chính đảng được tạo ra trong thời gian ông còn đang cầm quyền. Hồi còn làm bộ trưởng nội vụ liên bang Kanther nổi tiếng là ?zCảnh sát trưởng đen?o vì luôn nghiêm khắc giữ gìn luật lệ. Kanther không nhận tội vì cho rằng ông đã không lấy tiền để xài riêng mà sau này đã hoàn toàn trả lại cho đảng. Ông có thể phải chịu trách nhiệm chính trị chứ không phải trách nhiệm hình sự.
    Câu chuyện xảy ra đã trên 22 năm khi nhóm của ông Kanther lén lút đưa 20,8 triệu DM (10,61 triệu Euro) sang giấu ở Thuỵ Sĩ rồi sau đó được chia thành nhiều món tiền nhỏ để chuyển dần dần về Đức để tài trợ cho các chi phí của đảng CDU từ hồi năm 2000. Những món tiền nhỏ này được khai thành gia tài do những người Do Thái chết để lại để tránh con mắt của sở thuế. Sau này khi chuyện bại lộ, đảng CDU đã bị phạt 21,1 triệu Euro vì tội khai man sổ sách để lấy tiền tài trợ của nhà nước. Sau khi nghe quyết định của toà Wiesbaden, đảng CDU tuyên bố sẽ suy nghĩ về việc có nên khởi kiện dân sự ông Kanther hay không. Thứ nhất vì ông này đã khiến cho đảng CDU suýt chút nữa là bại sản, thứ hai đảng này có thể sẽ bị sở thuế bắt đóng thuế số tiền chuyển ra chuyển vào nước Đức.
    Không nên xài dấu tay điện tử
    Nội bộ chính phủ Đức lại tranh cãi nhau về vấn đề ?zdấu tay điện tử?o sau khi vị Đặc uỷ Liên bang về Bảo vệ Dữ kiện cá nhân Peter Schaar lên tiếng khuyên chính phủ Đức chưa nên sử dụng kĩ thuật này vì kĩ thuật này chưa chín muồi và phương thức sử dụng nó chưa được bảo đảm chắc chắn. Trong báo cáo hàng năm được công bố ngày 19-4, Schaar khuyến cáo chính phủ Đức không nên sử dụng kĩ thuật này trong các hộ chiếu mới - được dự định phát hành vào mùa thu năm nay - mà nên chờ đến mùa hè năm sau.
    Schaar lo ngại rằng với với những dấu vết cơ thể như dấu tay, đồng tử hoặc khuôn mặt được ghi lại dưới dạng dữ kiện điện tử người ta có thể kiểm soát con người một cách dễ dàng hơn và như thế quyền bảo vệ dữ kiện cá nhân sẽ bị xâm phạm. Cần nói thêm rằng bộ trưởng nội vụ liên bang Đức Otto Schily nhất định sẽ làm loại hộ chiếu mới cho dân Đức, không phải chỉ vì Hoa Kì doạ sẽ làm khó dễ đối với những người Đức muốn nhập cảnh Hoa kỳ mà không có loại hộ chiếu mới trong mùa thu năm nay mà còn vì Schily tin rằng kĩ thuật mới sẽ giúp kiểm soát an ninh (loại những tên khủng bố) một cách dễ dàng hơn. Khối EU hiện cũng đang có chương trình quảng cáo cho người dân làm quen với các kĩ thuật ghi dấu tay điện tử được ứng dụng trong những môi trường quen thuộc, từ trong nhà, đến chỗ làm việc, phòng mạch hoặc trạm kiểm soát tại biên giới.
    Trong tương lai người ta có thể dùng dấu tay để làm nổ máy xe hơi, nhìn vào một cái máy ghi hình của tròng mắt để mở một cánh cửa căng tin, cho ghi hình khuôn mặt vào visa hoặc hộ chiếu. Người đi làm sẽ không phải bấm thẻ ra vào nữa mà chỉ cần đưa ngón tay cái vào cho máy kiểm soát.
    Bản báo cáo của Schaar đã bị bộ trưởng Schily (SPD) tấn công dữ dội. Schily cho rằng Schaar không có quyền gì mà bàn vào vấn đề ghi dấu tay điện tử trên hộ chiếu mới và không nên lợi dụng chức vụ để nói như vậy. Trong khi đó các chính trị gia lãnh đạo của đảng Xanh (đảng liên minh cầm quyền với SPD) lại lên tiếng bênh vực ông Schaar và cho rằng những phân tích của Schaar đối với các dự án do các bộ trong chính quyền đưa ra thuộc về phận sự của Schaar và Schily không thể bịt miệng ông Schaar được.
    Một vài dân biểu của chính đảng nhà SPD cũng lên tiếng chỉ trích, cho rằng Schily hiện đã bị dựa án làm hộ chiếu với những dấu tay điện tử ?zám ảnh?o đến nỗi đã coi thường quốc hội, các nhà bảo vệ dữ kiện cá nhân và các nhà nghiên cứu khoa học. Phần đảng đối lập CDU không đồng ý với các đáng giá của Schaar và cho rằng ?zvấn đề an ninh cần được xem quan trọng hơn vấn đề bảo vệ dữ kiện bị hiểu cách sai lạc?o. Đảng đối lập FDP lại hoàn toàn ủng hộ Schaar vì cho rằng bảo vệ dự kiện cá nhân cũng là cách bảo vệ quyền căn bản.
    Phá vỡ đường dây đưa người lậu của Việt Nam và Trung Quốc
    Vào ngày 20-4, cảnh sát biên phòng Đức đã theo lệnh của biện lí cuộc Dresden thực hiện 2 cuộc bắt giữ và 3 cuộc lục soát nhà tại các thành phố Dresden (bang Sachsen), Neustadt a.d. Donau (Bayern và Gernsbach (Baden-Württemberg). Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, cảnh sát Tiệp cũng đồng thời bắt giữ 16 người Trung Quốc chuyên đưa người nhập cảnh lậu và lục soát 10 căn hộ của các bị cáo. Toàn bộ chiến dịch điều tra này đã dựa hoàn toàn trên những thông tin của cảnh sát Tiệp.
    Từ tháng 7 năm 2004 cảnh sát Đức và Tiệp đã theo dõi nhóm tội phạm Việt Nam và Trung Quốc này. Riêng phía Đức khám phá ra rằng các thủ phạm người Việt đã đưa tổng cộng 113 người Việt Nam và Trung Quốc nhập cảnh lậu trong 32 vụ. Cảnh sát Đức đã tịch thu được nhiều bằng chứng trong các cuộc khám xét nhà. Bộ trưởng nội vụ liên bang Schily tuyên bố rằng sự phối hợp Đức Tiệp đã tạo nên một cuộc tấn công có hiệu quả vào một tổ chức quốc tế chuyên đưa người nhập cảnh lậu.
    Từ tháng 7 cấm xe vận tải vào München
    Vì đã vượt quá mức hạn định của EU về lượng bụi mịn (độc) trong không khí cho nên thành phố München đã quyết định không cho xe tải vào thành phố kể từ tháng 7 năm nay. Hội đồng thành phố đã thông qua quyết định này vào ngày 20-4. Các xe vận tải sẽ bị buộc phải chạy vòng trên đường xa lộ vòng đai quanh thành phố München. Tuy nhiên đến nay người ta chưa có kế hoạch hướng dẫn cụ thể.
    Hội đồng thành phố München cũng đã quyết định tìm cách cho thành lập những khu vực môi sinh, trong đó chỉ cho phép những xe hơi chạy dầu có lượng thải chất độc thấp được chạy. Hiện nay người ta đang chờ chính phủ liên bang đưa ra cách thức đánh dấu những chiếc xe hơi này.
    Hai tổ chức bảo vệ môi sinh tại München là Bund Naturschutz và Green City đã hoan nghênh quyết định của thành phố München nhưng chờ đợi chính quyền thành phố, tiểu bang và liên bang bỏ phương tiện để thực hiện các biện pháp và có quyết định trong thời hạn nhất định. Các tổ chức này cũng cảnh cáo rằng biện pháp đưa xe vận tải chạy ngoài thành phố chỉ làm vấn đề toả rộng ra chứ chưa giải quyết vấn đề được tận gốc. Ngay cả những vùng môi sinh cũng chỉ có hiệu quả tuỳ thuộc vào thời điểm bắt đầu và qui mô thi hành.
    Trong khi đó bộ trưởng môi sinh liên bang Jürgen Trittin đã tuyên bố rằng chính phủ liên bang bảo đảm sẽ tài trợ cho những người gắn thêm bộ phận lọc khói độc vào xe chạy Diesel và cho những người mua xe có sẵn bộ lọc này từ trong năm nay. Nhưng Trittin cho biết số tiền tài trợ này sẽ được trả vào năm tới vì ngân sách năm nay của liên bang và các tiểu bang đã được thông qua rồi và không dự trù khoản chi này. Trittin đổ lỗi cho các chính quyền tiểu bang và ngành xe đã không có phản ứng kịp thời đối với vấn đề bụi mịn.
    Theo ông các tiểu bang đã chả làm gì để cải thiện tình hình cả mặc dù qui định của khối EU đã có từ năm 1999. Các hãng xe hơi Đức cũng phải chịu trách nhiệm vì họ không chịu trang bị căn bản những bộ lọc cho xe hơi xuất hãng. Do đó ngành xe hơi Đức đã để ngỏ thị trường và phần lợi cho các hãng xe ngoại quốc. Theo mô thức thu thuế hiện nay của chính phủ liên bang thì các tiểu bang sẽ có lời khi chấp nhận tài trợ cho các xe trang bị bộ lọc. Tuy phải chia đôi số tiền tài trợ với liên bang nhưng nhờ việc tăng được thuế đánh vào các xe chạy dầu Diesel nên trong 10 năm tới các tiểu bang sẽ thâu được trên 11 tỉ Euro.

    Chỉ trích tư bản Đức
    Chủ tịch đảng Xã hội Đức SPD, ông Franz Muentefering trong phê phán về quyền lợi phe tư bản mới đây đã nêu đích danh một biểu tượng tương xứng là ông Josef Ackermann, tổng giám đốc ngân hàng tư lớn nhất nước Đức hiện nay là Deutsche Bank.
    Chỉ trích bành trướng của chủ nghĩa tư bản, Muentefering lôi Ackermann ra làm tỉ dụ điển hình và cho là đạo đức một tập đoàn lớn như Deutsche Bank qua Ackermann lãnh đạo đã suy sụp khi ?oông ta đặt ra mục tiêu tăng lãi nhuận thêm 25% và trong lúc đang lời to thì đồng thời trong cùng ngày cũng đã tuyên bố sa thải đi 6400 người?. Điều này theo SPD đã làm con người thêm thối chí và cướp đi sự tin tưởng của họ vào nền tảng một đất nước dân chủ.
    Muentefering cảnh giác về trách nhiệm nhiều hơn nơi giới chủ nhân. Theo ông ?oPhe kinh tế cần phải hiểu là kinh tế là để cho con người chứ không phải là điều đi ngược lại?! Nhiều nhà đầu tư tài chính đã không một chút bận tâm về số phận những con người mà trước đó đã bị họ tiêu diệt công ăn việc làm. Đám người tài phiệt này ?oẩn danh, vô hình tướng, sà xuống hãng xưởng như một bầy châu chấu vơ vét mùa màng rồi biến đi? và đảng SPD sẽ chống lại hình thức tư bản này như một mục tiêu lâu dài, còn theo nhận định Muentefering.
    Ông cũng đã bác bỏ luận điệu phe chủ nhân đòi chống lại chính sách định lương tối thiểu của chính quyền đưa ra. Lý lẽ phía họ thường cho là biện pháp này sẽ đưa việc làm thất thoát sang Đông âu nhiều hơn theo Muetefering là thiếu vững cứ vì ?ocác công nhân chùi cửa kính toà nhà Quốc hội Đức sẽ không thể lau chùi cửa kính tại Ba Lan. Có nghĩa là ngay trong lĩnh vực phục dịch - việc làm không thể di cư một cách đơn giản. Chúng ta sẽ bảo vệ bằng cách mở rộng luật lệ cho phép điều động nhân công (Entsendegesetz) ra khỏi lĩnh vực xây cất công trường đang áp dụng như hiện nay?.
    Muetefering đồng thời cũng đã nhấn mạnh đến biện pháp bài trừ tệ nạn làm chui lậu thuế mà theo ông nhiều người từ Đông Âu đã sang Đức một cách trái phép. Họ được các hãng thuê bao công nhân gởi đến các lò mổ thịt và phải làm việc trong thế giả vờ độc lập đôi khi với đồng lương chết đói. Luật lệ như thế đã bị qua mặt mà nhà nước Đức sẽ tăng cường biện pháp kiểm tra gắt gao và trừng phạt nặng nề hơn những ai vi phạm.
    Đồng ý thay đổi về luật Hartz
    Người thất nghiệp thâm niên sẽ được phép có thêm thu nhập phụ nhiều hơn trong các việc làm lặt vặt. Đảng SPD đương quyền và đối lập CDU-CSU hôm 16-4 đã thoả hiệp được về việc sửa đổi đạo luật Hartz liên hệ.
    Bộ trưởng Kinh tế-Lao động Đức Wolfgang Clement (SPD) và chuyên gia thị trường đảng CDU Karl-Josef Laumann sau các cuộc thương thảo đã đồng ý mức độ miễn thuế giới hạn là 100 Euro (Grundfreibetrag). Trên đó, tỉ lệ được phép giữ lại còn là 20% và cho sự thu nhập Brutto cao hơn 800 Euro, người thất nghiệp còn sẽ được giữ lại thêm 10% lợi tức có được.
    Được biết, biện pháp chấn chỉnh lại đạo luật Hartz IV cho phép người thất nghiệp lâu năm phụ vặt có kiếm thêm lợi tức chỉ được thông qua sau cuộc họp thượng đỉnh vì việc làm giữa chính phủ và cánh đối lập CDU-CSU từ giữa tháng 3 vừa qua. Giới phân tích chuyên môn trước đó đã chỉ trích Berlin có quá ít thay đổi nhằm động viên người thất nghiệp hội nhập vào đời sống lao động trở lại vì cho đến nay, có kiếm thêm được đồng nào, họ cũng không được phép giữ lại xứng đáng với công sức bỏ ra.
    Từ chức - kết thúc màn lem nhem chính trị
    Chính trị gia kiêm bộ trưởng Văn hoá tiểu bang Bayern, bà Monika Hohlmeier, 42 tuổi (CSU, con gái cựu Thống đốc Franz Josef StrauY (1915-1988), hôm 16-4 mới đây đã lên tiếng từ chức với lí do viện dẫn là để kết thúc xì căn đan tố cáo bà gian lận bầu cử trong đảng bộ tiểu bang, đưa đến sự thành hình một uỷ hội điều tra và sau khi ngày càng có nhiều đồng chí CSU nghi ngờ sự khai báo thành thật nơi bà.
    Hohlmeier bị tố là trùm sò, cho nhiều tay em làm chính trị tại đơn vị địa phương giả mạo các đơn từ xin gia nhập và mua chuộc con số đảng viên, hầu tạo thanh thế riêng và ảnh hưởng các cuộc cử trong nội bộ đảng. Một trong số tay em bị kết án gần đây đã khai báo xác nhận là Hohlmeier ?obiết hết, không ngăn chận? mà còn ?ođiều động? toàn bộ sự việc trong lúc bà này cho đến nay vẫn khư khư tránh né sự liên hệ!
    Lời khai từ các nhân chứng trong vụ tuy nhiên đã được đánh giá khác nhau giữa các đảng SPD, Xanh và phe đương quyền CSU tại Muenchen. Trong lúc tại Berlin, tổng thư kí SPD Benneter yêu cầu Thống đốc Stoiber cách chức và đảng Xanh cùng cho là Hohlmeier không xứng đáng trong cương vị đứng đầu bộ Văn hoá tiểu bang, đảng CSU vẫn có vẽ bao che cho hành vi bất chánh này và chờ cho đến khi có kết quả điều trần hẳn hoi về Hohlmeier.
    WM-Ticket bị toan tính đầu cơ
    Ngay trước lúc mở màn rút thăm vòng đầu tiên công khai bán trước 812 ngàn vé vào cửa cho 64 trận túc cầu thế giới năm 2006, phó trưởng ban tổ chức FiFA WM 2006 tại Đức là ông Horst R. Schmidt hôm 16-4 tại Frankfurt đã thông báo có đến gần 2 triệu trong tổng số trên 10 triệu người ghi danh trước đã giả mạo địa chỉ cư trú từ HK qua hệ thống đặt vé theo mẫu điện toán với hi vọng đầu cơ được một số lớn WM-Ticket.
    Schmidt ghi nhận là tất cả mọi toan tính như trên đã đi từ một số mẫu đặt vé lạ thường mà dĩ nhiên ban tổ chức để bảo vệ người đặt mua chân chính đã làm nhiều cách thử nghiệm qua điện thoại hoặc e-mail yêu cầu có sự hồi âm xác nhận. Ít người trong số này tìm hiểu được cho biết đã không hề có ý định xem đá bóng và như thế cho thấy sự kiện rõ ràng đã bị lạm dụng. Mọi địa chỉ mơ hồ muốn đặt vé như trên sau đó đã bị loại khỏi vòng rút thăm đầu tiên trong tổng số 10 triệu người mà 95% đã qua đường dây internet ghi danh đặt chỗ.
    Nhiều người mộ điệu bóng đá cũng đã vi phạm điều lệ đưa ra từ Uỷ ban WM như đặt nhiều chỗ cho nhiều trận trong cùng ngày, cố ý sửa đổi chút ít tên họ trong cùng một địa chỉ cư trú mà lại muốn có nhiều hơn số vé được phép, v.v... với hi vọng có thể lọt sổ rút thăm trong đợt đầu bán 812 ngàn vé đã khoá sổ ghi danh hiện nay (từ hôm 31-3-2005). Theo Schmidt, đợt II với ít nhất 300 ngàn vé bán thêm còn sẽ được ban tổ chức tung ra cho đến hôm 15-1-2006.

  8. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Hung, Đức, Áo chống làm lậu
    Trong ngày 26-4, 700 nhân viên của các ngành kiểm tra việc làm lậu, cảnh sát, thanh tra thuế vụ, biện lí cuộc và lực lượng đặc biệt của quan thuế tại các quốc gia Hung Gia Lợi, Đức và Áo đã đồng loạt tiến hành lục soát 134 cơ sở ở tại 58 thành phố để điều tra tìm bằng chứng về dịch vụ đưa người làm lậu.
    Bộ tài chính Đức loan tin các nhân viên hữu trách đã bắt giữ 5 bị cáo chính và tạm giữ 2 người tình nghi. Họ là những người chủ chốt trong đường dây đưa 1.500 người Hung nhập cảnh lậu vào Đức để làm những công việc với mức lương rẻ mạt. Đây là một chiến dịch quốc tế nhằm ngăn chặn các tội ác hình sự có tổ chức để đưa người đi sang Đức làm lậu thuế và ép lương.
    Theo ban điều tra đặc biệt mang tên Bunda thì những hãng ma Hung Gia Lợi đã kí 500 hợp đồng làm việc với các hãng làm thịt, kim loại và xây dựng với tổng số tiền là 100 triệu Euro. Họ đưa công nhân Hung Gia Lợi nhập cảnh lậu vào Đức để đến làm tại các tiểu bang Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen và Niedersachsen với đồng lương dưới mức qui định.
    Trong tuần qua, trong chiến dịch chống lợi dụng quyền tự do cung cấp dịch vụ và hành nghề, Đức cũng đã cho kiểm tra 445 hãng chế biến thịt. Bộ tài chính Đức cho biết chính phủ Đức không thể để cho quyền tự do cung cấp dịch vụ trong khối EU bị những thủ đoạn bất hợp pháp lợi dụng, khiến cho những người làm công Đức phải mất việc.
    Hồi đầu tháng Tư 2005 bộ trưởng tài chính Đức Eichel (SPD) đã tuyên bố từ nay đến cuối năm sẽ tuyển dụng thêm 2.000 nhân viên cho lực lượng điều tra chống làm lậu. Như vậy lực lượng thuộc ngành quan thuế này sẽ được tăng từ 5.200 lên 7.000 nhân viên.
    Hồi đầu năm nay Eichel loan báo rằng trong năm 2004 nạn làm lậu tại Đức lần đầu tiên đã giảm trong 30 năm vừa qua. Eichel quan niệm rằng việc chống người làm lậu sẽ góp phần tạo thêm những chỗ làm hợp pháp tại Đức. Mục đích của công tác kiểm tra và điều tra ráo riết này nhằm gia tăng áp lực lên giới chủ và thợ và từ đó ngăn chặn được nạn làm lậu.
    Lời khai Fischer không có gì mới
    Buổi chất vấn ngoại trưởng Đức Fischer tại uỷ ban điều tra về Visa của quốc hội Đức đã không đem lại những thông tin gì mới. Các phe phái cũng không lợi dụng được gì nơi buổi thẩm vấn dài 12 tiếng được trực tiếp truyền hình kiểu Mĩ này.
    Mở đầu chương trình, Fischer nói liên tiếp trên 2 tiếng đồng hồ, với giọng một thầy giáo dạy công dân về công việc cấp phát visa của bộ ngoại giao. Fischer tỏ ra có chuẩn bị kĩ càng với nhiều tập hồ sơ có dán giấy màu để ghi nhớ. Fischer nói ngay rằng là người lãnh đạo bộ ngoại giao ông chịu trách nhiệm chính trị về việc thay đổi cách thức cấp visa. Hậu quả là nhân viên lãnh sự tại chỗ đã không kiểm tra một số lớn các đơn xin visa.
    Fischer cho rằng tình trạng người xin phải xếp hàng và thiếu nhân viên ở toà đại sứ Đức ở Kiew chỉ là một ngoại lệ. Trước những câu hỏi vặn vẹo, Fischer trả lời rằng ông đã trình bày trước đó về điểm này rồi hoặc rằng ông không còn nhớ liệu có đại sứ nào thông báo cho ông trong khoảng thời gian từ 2000 đến 2003 hay không. Ông nói rằng ông chỉ được thông báo rất trễ về những hậu quả của chính sách cấp visa rộng rãi và đã có khuyết điểm là phản ứng chậm.
    Cùm chân điện tử cho người thất nghiệp lâu năm?
    Vào ngày 27-4, bộ tư pháp bang Hessen ở Đức đã phải cho sửa lại một thông cáo báo chí của ông xếp mình để đánh tan các nghi ngờ cho rằng ông bộ trưởng tư pháp Hessen muốn dùng cùm điện tử để trị những người thất nghiệp lâu năm.
    Nhân cuộc triển lãm đồ điện tử CEBIT vào tháng Ba năm nay, bộ trưởng Christian Wagner (CDU) đã tường trình về thành quả sử dụng cùm điện tử đối với những người phạm pháp trong bang Hessen trong 5 năm qua. Theo bộ tư pháp Hessen đa số loại cùm này được sử dụng đối với những người được hưởng án tù treo.
    Thông cáo báo chí viết ngày 10-3 ghi nguyên văn như sau: ?zNhững người mang cùm đã khá tuân giữ kỉ luật của chính mình cũng như đã theo đúng lịch trình trong tuần. Như thế cùm điện tử có thể sẽ giúp những người thất nghiệp lâu năm và những người nghiện đang bị buộc phải điều trị có khả năng trở lại một chương trình sinh hoạt hàng ngày đều đặn và được giới thiệu việc làm?o.
    Wagner giải thích rằng nhiều đối tượng vì không quen sống theo giờ giấc đồng hồ, cho nên dễ bị mất việc làm hoặc chỗ học việc. Việc theo dõi họ bằng cùm điện tử là một phương thức giúp họ tự giúp bản thân. Sau khi bị mạng lưới ?zCông bằng Xã hội ?" Ngăn chặn Giảm thiểu quyền lợi Xã hội?o có trụ sở ở Leipzig chỉ trích lời phát biểu này là một xì căng đan, bộ tư pháp Hessen đã chữa rằng ông bộ trưởng của họ bị hiểu lầm, rằng lời nói của ông bị lấy ra khỏi ngữ cảnh và Wagner chỉ phát biểu về những người phạm pháp mà thôi chứ không nói động đến thành phần khác.
    Hiện nay trên trang web của bộ này, bản thông cáo báo chí đã được sửa đổi và thêm chữ: ?zNhư thế cùm điện tử có thể sẽ giúp những người thất nghiệp lâu năm đang được hưởng án treo và những người nghiện đang bị bắt buộc phải trị liệu có khả năng trở lại một chương trình sinh hoạt hàng ngày đều đặn và được giới thiệu việc làm?o. Nhưng bộ này không giải thích thêm rằng tại sao sau khi đã đề cập đến người phạm pháp, vị bộ trưởng còn phải đặc biệt nói rõ thêm về người thất nghiệp phạm pháp.
    Chấm dứt theo dõi Scientologie
    Trong phiên xử ngày 27-4, toà án hành chánh tiểu bang Saarland đã cấm sở bảo hiến tiểu bang không được dùng các phương pháp tình báo để theo dõi tổ chức Scientologie. Chính quyền Saarland tuyên bố đành chấp nhận án quyết này nhưng sẽ tiếp tục cho theo dõi Scientologie, vì toà chỉ cấm họ dùng phương thức tình báo như gài người vào nằm vùng hoặc nghe lén điện thoại.
    Sở bảo hiến là cơ quan hoạt động mật để chống lại những cá nhân hay tổ chức hoạt động ngược lại hiến pháp Đức. Scientologie xuất phát từ Hoa kỳ và không được nhiều người ở Đức xem là một tôn giáo. Scientologie bị xem là một tổ chức (kinh tế) hoặc một giáo phái dùng các phương pháp bất chính để kiếm tiền. Nhiều sở bảo hiến Đức cho rằng Scientologie đã giới hạn một cách đáng kể các nhân quyền căn bản của hội viên và đang hoạt động chống lại thể chế dân chủ tự do Đức. Scientologie cho rằng Đức phân biệt tôn giáo nên thường xuyên đưa đơn kiện các cơ quan nhà nước Đức làm khó dễ mình.
    Như vậy lần này toà tiểu bang đã phủ nhận án quyết hồi năm 2001 của toà án hành chánh thành phố Saarlouis (cho phép sở bảo hiến theo dõi) và cho nguyên đơn Scientologie thắng kiện. Đọc lời kết thúc vụ kiện cáo kéo dài 6 năm trời này, viên chánh án toà tiểu bang đã phán rằng ?zsở bảo hiến tiểu bang đã dùng phương tiện tình báo để theo dõi Scientologie trong suốt 7 năm nhưng không đem lại một kết quả tương xứng nào. Do đó toà ra lệnh đình chỉ áp dụng các phương thức tình báo?o. Ttại bang Saarland, tổ chức Scientologie không có một cơ sở mà chỉ có trên dưới 20 thành viên.
    Bà Sabine Weber, phát ngôn viên của Scientologie Đức, đã tỏ ra hài lòng về kết quả vụ án và tuyên bố đây là một bước tiến quan trọng đối với những vụ án trong liên bang. Weber tuyên bố sẽ gia tăng hoạt động tìm hội viên ở bang Saarland. Scientologie hiện đang còn một vụ kiện tại toà hành chánh tiểu bang Nordrhein Westfalen. Hồi tháng 11-2004, Scientologie đã bị toà hành chánh thành phố Köln bác đơn kiện việc bị sở bảo hiến theo dõi. Toà Köln quyết định rằng sở bảo hiến được phép theo dõi Giáo hội Scientologie Đức cũng như chi nhánh của nó tại Berlin vì các tổ chức này có những mục đích hoạt động phản hiến pháp. Do đó Scientologie đã nộp đơn kháng cáo lên toà tiểu bang ở Münster. Toà này hiện chưa cho biết ngày xử.
    Mở rộng luật thuyên chuyển công nhân để chống ép lương
    Vào ngày 27-4, chính phủ Đức đã quyết định mở rộng việc áp dụng luật thuyên chuyển công nhân đối với các lãnh vực kinh tế khác bên cạnh lãnh vực xây cất. Luật này ấn định mức lương tối thiểu đối với công nhân. Trong tình trạng hiện nay vì có nhiều công nhân Đông Âu đến Đức làm việc với đồng lương rẻ mạt nên chính phủ Đức muốn dùng biện pháp này để bảo vệ thị trường nhân dụng Đức.
    Theo bộ trưởng kinh tế liên bang Clement (SPD), nếu muốn tạo công bằng đồng đều cho tất cả các ngành thì phải đưa ra lương tối thiểu dựa trên mức lương của từng ngành. Do đó chính phủ cần được sự hỗ trợ của các thành phần quyết định về mức lương trong từng ngành, đó là các nghiệp đoàn công nhân và các hiệp hội nhân viên. Clement cũng khuyến cáo phe đối lập không nên cản chặn luật này tại thượng viện.
    Phía Hiệp hội chủ nhân cũng như một số viện nghiên cứu kinh tế cho rằng việc mở rộng luật thuyên chuyển công nhân không thực sự chống được nạn ép lương mà ngược lại còn có thể có hại cho nền kinh tế Đức nữa. Họ cho rằng nếu chính phủ dùng luật để đưa ra mức lương tối thiểu dựa theo bảng lương của từng ngành thì nhiều xí nghiệp sẽ không thể nào mướn nổi công nhân Đức hoặc sẽ phải sa thải công nhân hay sẽ phải dời xí nghiệp sang một nước Đông Âu có tiền lương rẻ hơn.
    Viện Nghiên cứu về Nghề nghiệp và Thị trường Nhân dụng (IAB) đề nghị không nên đặt mức lương tối thiểu quá cao, theo họ là khoảng 6 Euro lương giờ chưa trừ thuế. Hiệp hội các Hãng Xây cất nói rằng kinh nghiệm cho thấy rằng việc ấn định mức lương tối thiểu chưa phải là thần dược để chữa bệnh mặc dù nếu không có luật thuyên chuyển công nhân thì con số thất nghiệp trong ngành xây dựng còn cao hơn nữa. Hiệp hội xây cất còn cho biết có nhiều chủ thầu chấp nhận trả lương tối thiểu nhưng lại tăng giờ làm việc lên một cách phi pháp, nhiều nơi tăng đến 70 tiếng một tuần và như thế giảm mức lương thực tế xuống còn từ 4 đến 6 Euro một giờ.
    Nghiệp đoàn Công nhân Xây cất đòi hỏi phải gia tăng sự kiểm soát việc trả lương theo mức tối thiểu. Trong năm qua việc kiểm soát người làm lậu thuế đã có hiệu quả khiến thương số của giới làm lậu giảm đi lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua. Nghiệp đoàn Công nhân này đề nghị nên dùng loại thẻ điện tử để dễ dàng kiểm soát mọi dữ kiện liên hệ đến người làm công.
    Chính phủ Đức hiện đang có kế hoạch chống lại việc lạm dụng quyền tự do cung cấp dịch vụ. Nhiều công nhân Đông Âu hiện làm việc trong các công trường với danh nghĩa là một hãng độc lập - mặc dù hãng chỉ có một người. Dưới danh nghĩa này họ tránh né được qui định về mức lương tối thiểu theo luật thuyên chuyển công nhân. Phía chủ công trường xây cất cũng được lợi vì khỏi phải trả các phụ phí xã hội cho họ.
    Chính quyền Đức khám phá được những ?zhãng cá nhân?o đăng kí với phòng thủ công nghiệp Đức để làm đến 40 nghề thủ công khác nhau. Chính quyền Đức cũng tìm cách điều tra tìm các loại hãng dùng địa chỉ văn phòng ma và yêu cầu các phòng thủ công nghiệp cần phải kiểm soát địa chỉ trước khi cấp giấy phép hành nghề cho các hãng thủ công nghiệp.


    Tưởng niệm Bức tường Ô nhục, thủ phạm ở đâu?
    Sau một thời gian bàn cãi lê thê, vào ngày 18-4, Bộ văn hoá bang Berlin đã thông qua mô thức phối hợp việc tưởng niệm Bức tường Bá Linh. Mục đích của dự án này nhằm tưởng niệm Bức tường Ô nhục và sự phân cách nước Đức một cách có hệ thống sau 15 năm chấm dứt chế độ CS Đông Đức và sau nhiều năm xây dựng các khu lưu niệm một cách hỗn loạn. Tuy nhiên người ta cũng không muốn tập trung việc tưởng niệm này.
    Dự án này một mặt sẽ tôn vinh các khu tưởng niệm về Bức tường này như khu tưởng niệm trong Trại giam của mật vụ Stasi ở quận Berlin-Hohenschönhausen, trong bộ an ninh quốc gia ở quận Friedrichshain cũng như những hoạt động đa dạng của Tổng cục Lưu trữ các hồ sơ Stasi.
    Nhưng đó không phải là mục đích chính của dự án. Mục đích chính là bảo vệ và trình bày những dấu tích còn sót lại của Bức tường Berlin, ghi lại rõ ràng dấu vết chia đôi của Bức tường hiện đang bị các công trình xây cất che khuất, trùng tu khu lưu niệm và công viên của Bức tường ở đường Bernauer Strasse, xây dựng khu tưởng niệm của Quốc hội tại Cổng Brandenburg, kết hợp viện bảo tàng tư nhân ở Checkpoint Charlie và khu tưởng niệm trong trại tiếp nhận Marienfelde.
    Vì là nơi còn sót lại một phần lớn của Bức tường Berlin cho nên viện bảo tàng ở đường Bernauer sẽ trở thành khu vực chính cho dự án tưởng niệm việc chia cắt đất nước Đức cũng như các nạn nhân chết tại Bức tường. Khu ở Marienfelde sẽ được dùng để tưởng niệm cho thảm nạn vượt tường chạy trốn khỏi Đông Đức, khu ở Checkpoint Charlie sẽ là nơi tưởng nhớ những người đào tị và việc chống đối chia cắt đất nước một cách ôn hoà. Viện bảo tàng ở Checkpoint Charlie cũng là dấu tích của sự chống đối của người dân Tây Berlin đối với sự chia cắt. Bộ văn hoá Berlin sẽ tìm cách ngăn chặn những công trình nhằm dàn dựng lại hoặc ?zsử dụng đặc biệt các đường phố?o một cách không phù hợp trong khu vực ranh giới cũ giữa Đông và Tây Berlin.
    Tuy dự án của bộ văn hoá Berlin một mặt được hoan nghênh nhưng mặt khác người ta chỉ trích rằng trong dự án này thiếu vắng bóng dáng của các thủ phạm.Mặc dù dự án này chú ý chính đến Bức tường, nghĩa là những gì còn sót lại, để nêu lên sự đàn áp của chế độ Đông Đức và các chế độ CS Đông Âu. Mặc dù cách thức mà các lực lượng biên phòng Đông Đức tấn công vào người tị nạn cũng như số phận của những người tị nạn bị giết sẽ được ghi nhận đầy đủ và diễn tả bằng nhiều cách nhưng theo ông Manfred Wilke, Giám đốc Hiệp hội các Viện nghiên cứu về Nhà nước Đông Đức, thì người ta không thấy trong dự án này mảy may trách nhiệm chính trị của đảng CS Đông Đức và lí do tại sao Bức tường được dựng lên.
    Wilke cũng trích rằng người ta đã quên không nói tới phần bên phía Tây, từ nơi đó người ta đã đào hầm cho người tị nạn và đã tìm cách thương thảo về chính trị để người dân dễ đi qua lại Bức tường hơn. Tại viện bảo tàng Checkpoint Charlie người ta cần trưng bày nhiều hơn về sự xung đột Đông-Tây và Chiến tranh lạnh để làm sao những thảm cảnh cá nhân được hiểu đúng trong bối cảnh lịch sử.
  9. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Hung, Đức, Áo chống làm lậu
    Trong ngày 26-4, 700 nhân viên của các ngành kiểm tra việc làm lậu, cảnh sát, thanh tra thuế vụ, biện lí cuộc và lực lượng đặc biệt của quan thuế tại các quốc gia Hung Gia Lợi, Đức và Áo đã đồng loạt tiến hành lục soát 134 cơ sở ở tại 58 thành phố để điều tra tìm bằng chứng về dịch vụ đưa người làm lậu.
    Bộ tài chính Đức loan tin các nhân viên hữu trách đã bắt giữ 5 bị cáo chính và tạm giữ 2 người tình nghi. Họ là những người chủ chốt trong đường dây đưa 1.500 người Hung nhập cảnh lậu vào Đức để làm những công việc với mức lương rẻ mạt. Đây là một chiến dịch quốc tế nhằm ngăn chặn các tội ác hình sự có tổ chức để đưa người đi sang Đức làm lậu thuế và ép lương.
    Theo ban điều tra đặc biệt mang tên Bunda thì những hãng ma Hung Gia Lợi đã kí 500 hợp đồng làm việc với các hãng làm thịt, kim loại và xây dựng với tổng số tiền là 100 triệu Euro. Họ đưa công nhân Hung Gia Lợi nhập cảnh lậu vào Đức để đến làm tại các tiểu bang Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen và Niedersachsen với đồng lương dưới mức qui định.
    Trong tuần qua, trong chiến dịch chống lợi dụng quyền tự do cung cấp dịch vụ và hành nghề, Đức cũng đã cho kiểm tra 445 hãng chế biến thịt. Bộ tài chính Đức cho biết chính phủ Đức không thể để cho quyền tự do cung cấp dịch vụ trong khối EU bị những thủ đoạn bất hợp pháp lợi dụng, khiến cho những người làm công Đức phải mất việc.
    Hồi đầu tháng Tư 2005 bộ trưởng tài chính Đức Eichel (SPD) đã tuyên bố từ nay đến cuối năm sẽ tuyển dụng thêm 2.000 nhân viên cho lực lượng điều tra chống làm lậu. Như vậy lực lượng thuộc ngành quan thuế này sẽ được tăng từ 5.200 lên 7.000 nhân viên.
    Hồi đầu năm nay Eichel loan báo rằng trong năm 2004 nạn làm lậu tại Đức lần đầu tiên đã giảm trong 30 năm vừa qua. Eichel quan niệm rằng việc chống người làm lậu sẽ góp phần tạo thêm những chỗ làm hợp pháp tại Đức. Mục đích của công tác kiểm tra và điều tra ráo riết này nhằm gia tăng áp lực lên giới chủ và thợ và từ đó ngăn chặn được nạn làm lậu.
    Lời khai Fischer không có gì mới
    Buổi chất vấn ngoại trưởng Đức Fischer tại uỷ ban điều tra về Visa của quốc hội Đức đã không đem lại những thông tin gì mới. Các phe phái cũng không lợi dụng được gì nơi buổi thẩm vấn dài 12 tiếng được trực tiếp truyền hình kiểu Mĩ này.
    Mở đầu chương trình, Fischer nói liên tiếp trên 2 tiếng đồng hồ, với giọng một thầy giáo dạy công dân về công việc cấp phát visa của bộ ngoại giao. Fischer tỏ ra có chuẩn bị kĩ càng với nhiều tập hồ sơ có dán giấy màu để ghi nhớ. Fischer nói ngay rằng là người lãnh đạo bộ ngoại giao ông chịu trách nhiệm chính trị về việc thay đổi cách thức cấp visa. Hậu quả là nhân viên lãnh sự tại chỗ đã không kiểm tra một số lớn các đơn xin visa.
    Fischer cho rằng tình trạng người xin phải xếp hàng và thiếu nhân viên ở toà đại sứ Đức ở Kiew chỉ là một ngoại lệ. Trước những câu hỏi vặn vẹo, Fischer trả lời rằng ông đã trình bày trước đó về điểm này rồi hoặc rằng ông không còn nhớ liệu có đại sứ nào thông báo cho ông trong khoảng thời gian từ 2000 đến 2003 hay không. Ông nói rằng ông chỉ được thông báo rất trễ về những hậu quả của chính sách cấp visa rộng rãi và đã có khuyết điểm là phản ứng chậm.
    Cùm chân điện tử cho người thất nghiệp lâu năm?
    Vào ngày 27-4, bộ tư pháp bang Hessen ở Đức đã phải cho sửa lại một thông cáo báo chí của ông xếp mình để đánh tan các nghi ngờ cho rằng ông bộ trưởng tư pháp Hessen muốn dùng cùm điện tử để trị những người thất nghiệp lâu năm.
    Nhân cuộc triển lãm đồ điện tử CEBIT vào tháng Ba năm nay, bộ trưởng Christian Wagner (CDU) đã tường trình về thành quả sử dụng cùm điện tử đối với những người phạm pháp trong bang Hessen trong 5 năm qua. Theo bộ tư pháp Hessen đa số loại cùm này được sử dụng đối với những người được hưởng án tù treo.
    Thông cáo báo chí viết ngày 10-3 ghi nguyên văn như sau: ?zNhững người mang cùm đã khá tuân giữ kỉ luật của chính mình cũng như đã theo đúng lịch trình trong tuần. Như thế cùm điện tử có thể sẽ giúp những người thất nghiệp lâu năm và những người nghiện đang bị buộc phải điều trị có khả năng trở lại một chương trình sinh hoạt hàng ngày đều đặn và được giới thiệu việc làm?o.
    Wagner giải thích rằng nhiều đối tượng vì không quen sống theo giờ giấc đồng hồ, cho nên dễ bị mất việc làm hoặc chỗ học việc. Việc theo dõi họ bằng cùm điện tử là một phương thức giúp họ tự giúp bản thân. Sau khi bị mạng lưới ?zCông bằng Xã hội ?" Ngăn chặn Giảm thiểu quyền lợi Xã hội?o có trụ sở ở Leipzig chỉ trích lời phát biểu này là một xì căng đan, bộ tư pháp Hessen đã chữa rằng ông bộ trưởng của họ bị hiểu lầm, rằng lời nói của ông bị lấy ra khỏi ngữ cảnh và Wagner chỉ phát biểu về những người phạm pháp mà thôi chứ không nói động đến thành phần khác.
    Hiện nay trên trang web của bộ này, bản thông cáo báo chí đã được sửa đổi và thêm chữ: ?zNhư thế cùm điện tử có thể sẽ giúp những người thất nghiệp lâu năm đang được hưởng án treo và những người nghiện đang bị bắt buộc phải trị liệu có khả năng trở lại một chương trình sinh hoạt hàng ngày đều đặn và được giới thiệu việc làm?o. Nhưng bộ này không giải thích thêm rằng tại sao sau khi đã đề cập đến người phạm pháp, vị bộ trưởng còn phải đặc biệt nói rõ thêm về người thất nghiệp phạm pháp.
    Chấm dứt theo dõi Scientologie
    Trong phiên xử ngày 27-4, toà án hành chánh tiểu bang Saarland đã cấm sở bảo hiến tiểu bang không được dùng các phương pháp tình báo để theo dõi tổ chức Scientologie. Chính quyền Saarland tuyên bố đành chấp nhận án quyết này nhưng sẽ tiếp tục cho theo dõi Scientologie, vì toà chỉ cấm họ dùng phương thức tình báo như gài người vào nằm vùng hoặc nghe lén điện thoại.
    Sở bảo hiến là cơ quan hoạt động mật để chống lại những cá nhân hay tổ chức hoạt động ngược lại hiến pháp Đức. Scientologie xuất phát từ Hoa kỳ và không được nhiều người ở Đức xem là một tôn giáo. Scientologie bị xem là một tổ chức (kinh tế) hoặc một giáo phái dùng các phương pháp bất chính để kiếm tiền. Nhiều sở bảo hiến Đức cho rằng Scientologie đã giới hạn một cách đáng kể các nhân quyền căn bản của hội viên và đang hoạt động chống lại thể chế dân chủ tự do Đức. Scientologie cho rằng Đức phân biệt tôn giáo nên thường xuyên đưa đơn kiện các cơ quan nhà nước Đức làm khó dễ mình.
    Như vậy lần này toà tiểu bang đã phủ nhận án quyết hồi năm 2001 của toà án hành chánh thành phố Saarlouis (cho phép sở bảo hiến theo dõi) và cho nguyên đơn Scientologie thắng kiện. Đọc lời kết thúc vụ kiện cáo kéo dài 6 năm trời này, viên chánh án toà tiểu bang đã phán rằng ?zsở bảo hiến tiểu bang đã dùng phương tiện tình báo để theo dõi Scientologie trong suốt 7 năm nhưng không đem lại một kết quả tương xứng nào. Do đó toà ra lệnh đình chỉ áp dụng các phương thức tình báo?o. Ttại bang Saarland, tổ chức Scientologie không có một cơ sở mà chỉ có trên dưới 20 thành viên.
    Bà Sabine Weber, phát ngôn viên của Scientologie Đức, đã tỏ ra hài lòng về kết quả vụ án và tuyên bố đây là một bước tiến quan trọng đối với những vụ án trong liên bang. Weber tuyên bố sẽ gia tăng hoạt động tìm hội viên ở bang Saarland. Scientologie hiện đang còn một vụ kiện tại toà hành chánh tiểu bang Nordrhein Westfalen. Hồi tháng 11-2004, Scientologie đã bị toà hành chánh thành phố Köln bác đơn kiện việc bị sở bảo hiến theo dõi. Toà Köln quyết định rằng sở bảo hiến được phép theo dõi Giáo hội Scientologie Đức cũng như chi nhánh của nó tại Berlin vì các tổ chức này có những mục đích hoạt động phản hiến pháp. Do đó Scientologie đã nộp đơn kháng cáo lên toà tiểu bang ở Münster. Toà này hiện chưa cho biết ngày xử.
    Mở rộng luật thuyên chuyển công nhân để chống ép lương
    Vào ngày 27-4, chính phủ Đức đã quyết định mở rộng việc áp dụng luật thuyên chuyển công nhân đối với các lãnh vực kinh tế khác bên cạnh lãnh vực xây cất. Luật này ấn định mức lương tối thiểu đối với công nhân. Trong tình trạng hiện nay vì có nhiều công nhân Đông Âu đến Đức làm việc với đồng lương rẻ mạt nên chính phủ Đức muốn dùng biện pháp này để bảo vệ thị trường nhân dụng Đức.
    Theo bộ trưởng kinh tế liên bang Clement (SPD), nếu muốn tạo công bằng đồng đều cho tất cả các ngành thì phải đưa ra lương tối thiểu dựa trên mức lương của từng ngành. Do đó chính phủ cần được sự hỗ trợ của các thành phần quyết định về mức lương trong từng ngành, đó là các nghiệp đoàn công nhân và các hiệp hội nhân viên. Clement cũng khuyến cáo phe đối lập không nên cản chặn luật này tại thượng viện.
    Phía Hiệp hội chủ nhân cũng như một số viện nghiên cứu kinh tế cho rằng việc mở rộng luật thuyên chuyển công nhân không thực sự chống được nạn ép lương mà ngược lại còn có thể có hại cho nền kinh tế Đức nữa. Họ cho rằng nếu chính phủ dùng luật để đưa ra mức lương tối thiểu dựa theo bảng lương của từng ngành thì nhiều xí nghiệp sẽ không thể nào mướn nổi công nhân Đức hoặc sẽ phải sa thải công nhân hay sẽ phải dời xí nghiệp sang một nước Đông Âu có tiền lương rẻ hơn.
    Viện Nghiên cứu về Nghề nghiệp và Thị trường Nhân dụng (IAB) đề nghị không nên đặt mức lương tối thiểu quá cao, theo họ là khoảng 6 Euro lương giờ chưa trừ thuế. Hiệp hội các Hãng Xây cất nói rằng kinh nghiệm cho thấy rằng việc ấn định mức lương tối thiểu chưa phải là thần dược để chữa bệnh mặc dù nếu không có luật thuyên chuyển công nhân thì con số thất nghiệp trong ngành xây dựng còn cao hơn nữa. Hiệp hội xây cất còn cho biết có nhiều chủ thầu chấp nhận trả lương tối thiểu nhưng lại tăng giờ làm việc lên một cách phi pháp, nhiều nơi tăng đến 70 tiếng một tuần và như thế giảm mức lương thực tế xuống còn từ 4 đến 6 Euro một giờ.
    Nghiệp đoàn Công nhân Xây cất đòi hỏi phải gia tăng sự kiểm soát việc trả lương theo mức tối thiểu. Trong năm qua việc kiểm soát người làm lậu thuế đã có hiệu quả khiến thương số của giới làm lậu giảm đi lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua. Nghiệp đoàn Công nhân này đề nghị nên dùng loại thẻ điện tử để dễ dàng kiểm soát mọi dữ kiện liên hệ đến người làm công.
    Chính phủ Đức hiện đang có kế hoạch chống lại việc lạm dụng quyền tự do cung cấp dịch vụ. Nhiều công nhân Đông Âu hiện làm việc trong các công trường với danh nghĩa là một hãng độc lập - mặc dù hãng chỉ có một người. Dưới danh nghĩa này họ tránh né được qui định về mức lương tối thiểu theo luật thuyên chuyển công nhân. Phía chủ công trường xây cất cũng được lợi vì khỏi phải trả các phụ phí xã hội cho họ.
    Chính quyền Đức khám phá được những ?zhãng cá nhân?o đăng kí với phòng thủ công nghiệp Đức để làm đến 40 nghề thủ công khác nhau. Chính quyền Đức cũng tìm cách điều tra tìm các loại hãng dùng địa chỉ văn phòng ma và yêu cầu các phòng thủ công nghiệp cần phải kiểm soát địa chỉ trước khi cấp giấy phép hành nghề cho các hãng thủ công nghiệp.


    Tưởng niệm Bức tường Ô nhục, thủ phạm ở đâu?
    Sau một thời gian bàn cãi lê thê, vào ngày 18-4, Bộ văn hoá bang Berlin đã thông qua mô thức phối hợp việc tưởng niệm Bức tường Bá Linh. Mục đích của dự án này nhằm tưởng niệm Bức tường Ô nhục và sự phân cách nước Đức một cách có hệ thống sau 15 năm chấm dứt chế độ CS Đông Đức và sau nhiều năm xây dựng các khu lưu niệm một cách hỗn loạn. Tuy nhiên người ta cũng không muốn tập trung việc tưởng niệm này.
    Dự án này một mặt sẽ tôn vinh các khu tưởng niệm về Bức tường này như khu tưởng niệm trong Trại giam của mật vụ Stasi ở quận Berlin-Hohenschönhausen, trong bộ an ninh quốc gia ở quận Friedrichshain cũng như những hoạt động đa dạng của Tổng cục Lưu trữ các hồ sơ Stasi.
    Nhưng đó không phải là mục đích chính của dự án. Mục đích chính là bảo vệ và trình bày những dấu tích còn sót lại của Bức tường Berlin, ghi lại rõ ràng dấu vết chia đôi của Bức tường hiện đang bị các công trình xây cất che khuất, trùng tu khu lưu niệm và công viên của Bức tường ở đường Bernauer Strasse, xây dựng khu tưởng niệm của Quốc hội tại Cổng Brandenburg, kết hợp viện bảo tàng tư nhân ở Checkpoint Charlie và khu tưởng niệm trong trại tiếp nhận Marienfelde.
    Vì là nơi còn sót lại một phần lớn của Bức tường Berlin cho nên viện bảo tàng ở đường Bernauer sẽ trở thành khu vực chính cho dự án tưởng niệm việc chia cắt đất nước Đức cũng như các nạn nhân chết tại Bức tường. Khu ở Marienfelde sẽ được dùng để tưởng niệm cho thảm nạn vượt tường chạy trốn khỏi Đông Đức, khu ở Checkpoint Charlie sẽ là nơi tưởng nhớ những người đào tị và việc chống đối chia cắt đất nước một cách ôn hoà. Viện bảo tàng ở Checkpoint Charlie cũng là dấu tích của sự chống đối của người dân Tây Berlin đối với sự chia cắt. Bộ văn hoá Berlin sẽ tìm cách ngăn chặn những công trình nhằm dàn dựng lại hoặc ?zsử dụng đặc biệt các đường phố?o một cách không phù hợp trong khu vực ranh giới cũ giữa Đông và Tây Berlin.
    Tuy dự án của bộ văn hoá Berlin một mặt được hoan nghênh nhưng mặt khác người ta chỉ trích rằng trong dự án này thiếu vắng bóng dáng của các thủ phạm.Mặc dù dự án này chú ý chính đến Bức tường, nghĩa là những gì còn sót lại, để nêu lên sự đàn áp của chế độ Đông Đức và các chế độ CS Đông Âu. Mặc dù cách thức mà các lực lượng biên phòng Đông Đức tấn công vào người tị nạn cũng như số phận của những người tị nạn bị giết sẽ được ghi nhận đầy đủ và diễn tả bằng nhiều cách nhưng theo ông Manfred Wilke, Giám đốc Hiệp hội các Viện nghiên cứu về Nhà nước Đông Đức, thì người ta không thấy trong dự án này mảy may trách nhiệm chính trị của đảng CS Đông Đức và lí do tại sao Bức tường được dựng lên.
    Wilke cũng trích rằng người ta đã quên không nói tới phần bên phía Tây, từ nơi đó người ta đã đào hầm cho người tị nạn và đã tìm cách thương thảo về chính trị để người dân dễ đi qua lại Bức tường hơn. Tại viện bảo tàng Checkpoint Charlie người ta cần trưng bày nhiều hơn về sự xung đột Đông-Tây và Chiến tranh lạnh để làm sao những thảm cảnh cá nhân được hiểu đúng trong bối cảnh lịch sử.
  10. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Kỷ niện 60 năm ngày Đức Quốc Xã đầu hàng Đồng Minh
    8 tháng Năm là ngày kỷ niện 60 năm ngày Đức Quốc Xã chính thức đầu hàng Đồng Minh, được xem là ngày châu Âu được giải thoát khỏi ách phát xít Đức. Khi đó, nguyên Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman loan báo trên làn sóng điện việc nước Đức đầu hàng.
    Tổng thống Horst Koehler trong bài nói chuyện trước Lưỡng viện Quốc hội Đức nhấn mạnh rằng người Đức ngày nay nhìn lại quá khứ với niềm tủi hổ do những sự tàn ác mà chế độ của Hitler gây ra cho các dân tộc châu Âu, đặc biệt là chủ trương diệt chủng đã khiến nhiều triệu người Do Thái phải bỏ mạng trong các trại tập trung.
    Trong khi đó, đảng Quốc gia Dân chủ cực hữu tổ chức tuần hành tại thủ đô Berlin để phản đối điều mà họ gọi là "mặc cảm tội lỗi" bị áp đặt trên nước Đức sau khi Hitler bị đánh bại cách nay 60 năm.
    Khoảng 3.000 người này thuộc chủ trương tân phát-xít, nhiều người mặc quần áo đen và đầu cạo trọc, đã bị cảnh sát chống bạo động ngăn cản không cho tiến vào khu trung tâm Berlin, là nơi đang có khoảng 5.000 người phản đối tân phát xít đang biểu tình trên quảng trường Alexanderplatz.
    Cảnh sát còn cô lập cổng Brandenburg và khu kỷ niệm nạn nhân Do Thái Holocaust, là nơi có khoảng 10.000 người đang tham dự "Ngày Dân chủ" với các đại diện đảng phái lớn.
    Bắt đầu thương thảo bất cần thăm dò dư luận
    Trong chuyến viếng thăm Thổ nhĩ kỳ hai ngày bắt đầu từ 3-5 thủ tướng Đức Schroeder đã lên tiếng kêu gọi EU nên mở cuộc thương thảo về việc gia nhập của Thổ vào khối EU vào ngày 3-10-2005 theo đúng như dự tính. Lời tuyên bố này đã bị các chính trị gia phe đối lập liên đảng CDU/CSU chỉ trích. Nhưng Schroeder cho rằng việc này có tầm quan trọng quá lớn nên không thể trì hoãn được và đồng thời kêu gọi Thổ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện những chương trình cải tổ nội chính.
    Thủ tướng Schroeder (SPD) nói với thủ tướng Thổ Recep Tayyip Erdogan tại thủ đô Ankara rằng ?zMột quyết định có tầm quan trọng chiến lược và ý nghĩa lịch sử vô cùng lớn như vậy không thể để bị phụ thuộc vào những kết quả thăm dò dư luận luôn thay đổi.?o Trước đó liên đảng CDU/CSU đã chỉ trích Schroeder. Tổng thư kí Soeder của đảng CSU cho rằng dân Đức không muốn Thổ gia nhập khối EU. Phó trưởng khối dân biểu CDU Wolfgang Schaeuble muốn Schroeder phải nhấn mạnh rằng những cuộc thương lượng với Thổ sẽ được diễn ra với kết quả để ngỏ. Theo Schaeuble thì từ khi EU quyết định chấp nhận thương thuyết với Thổ thì tình hình tại Thổ phát triển theo chiều hướng xấu đi.
    Schroeder kêu gọi chính phủ Thổ nên tiếp tục những chương trình cải cách, đặc biệt trong việc chấp nhận cho những cơ đốc nhân và những tôn giáo không phải là Hồi giáo khác được quyền bình đẳng. Khi tiếp nhận bằng tiến sĩ danh dự tại đại học Istambul, Schroeder nói rằng đây là một mối quan tâm lớn của ông và đứng trước nhu cầu cải tổ to lớn tại Thổ ông nghĩ những cuộc thương lượng sẽ diễn ra rất lâu và khó khăn. Thủ tướng Erdogan cam kết chính phủ của ông sẽ rất quyết tâm thực hiện những chương trình cải tổ được đưa ra.
    Theo dân biểu quốc hội Âu Châu Cem OEzdemir (Xanh), người Đức gốc Thổ, thì Thổ hiện chưa hội đủ tất cả những điều kiện để gia nhập EU. OEzdemir cho rằng vấn đề không phải là quyết định các chương trình cải tổ mà là việc thực hiện chúng với quyết tâm. OEzdemir đã nêu lên một số vấn đề thiếu sót hiện nay ở Thổ nhĩ kỳ. Thứ nhất, Thổ tuy có cải thiện về nhân quyền nhưng vẫn để việc tra tấn xảy ra.
    OEzdemir đòi Thổ phải cho các tổ chức nhân quyền thường xuyên viếng thăm các nhà tù. Thứ 2, OEzdemir đòi Thổ phải để cho các tôn giáo thiểu số như Sunnit, Alevit, người Armeni theo cơ đốc giáo và người Do thái giáo được hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo như người Hồi giáo. Thứ 3, Cem OEzdemir đòi Thổ phải chấm dứt việc kì thị người Kurden mặc dù đã có nhiều tiến bộ. Thổ cần phải ra một quyết định ân xá rộng lớn để hội nhập người Kurden vào xã hội và bãi bỏ hạn mức 10% đối với người Kurden trong việc tham gia vào quốc hội Thổ.
    7 năm tù cho tân phát xít
    Tên tân phát xít Wiese (29 tuổi) đã bị toà án Muenchen ở Đức kết án 7 năm tù vì tội cầm đầu một tổ chức khủng bố khi dự định dùng bom đánh vào một trung tâm Do Thái ở Muenchen. Bốn đồng phạm khác của y, trong tuổi từ 22 đến 28, đã lãnh án 5 tháng, 9 tháng, 27 tháng và 51 tháng tù vì tội tham gia vào một tổ chức khủng bố. Toà cho rằng 4 tên này thuộc tổ chức cực hữu và đã dự định tổ chức một cuộc cách mạng đổ máu, sử dụng vũ khí và sinh mạng để xoá bỏ chế độ tự do dân chủ tại Đức.
    Vụ án xử những tên tân phát xít này đã kéo dài 5 tháng nay. Nhân dịp người Do Thái sẽ làm lễ đặt viên đá đầu tiên để xây một trung tâm Do Thái mới tại thành phố Muenchen vào ngày kỉ niệm 65 năm Đêm Truy giết (Progrom) vào ngày 9-11-2003, bọn tân phát xít đã định dùng bom để phá buổi lễ này. Nhưng âm mưu của chúng bị cảnh sát khám phá kịp thời. Cảnh sát đã tìm ở nhà bọn chúng 1,2 Kg thuốc nổ TNT mà chúng lấy ra từ lựu đạn.
    Trong 5 thủ phạm chỉ có 2 tên thú nhận tội, còn những tên khác đã không tỏ ra hối hận hoặc dấu hiệu muốn cải tà qui chánh nào. Trong suốt 5 tháng xử án, tên đầu xỏ Wiese không những không tỏ ra hối hận mà còn luôn luôn bày tỏ những tư tưởng cực hữu. Wiese cho rằng những phát biểu về kế hoạch đánh bom chỉ là những phát biểu ngu xuẩn. Theo hắn, những vũ khí và chất nổ mà cảnh sát tịch thu là những thứ được hắn thu mua cho một người sưu tầm.
    Cần nhắc lại rằng trước đây vào ngày 5-4-2005, toà Muenchen cũng đã tuyên án treo - từ 16 đến 22 tháng - đối với 5 đồng phạm khác của Wiese. Vụ này đã được xử kín vì 3 trong số 5 thủ phạm còn ở trong tuổi vị thành niên khi xảy ra vụ án. 5 thủ phạm này ?" 3 đàn bà và 2 đàn ông ?" đã thú nhận tội dự định đánh bom nhưng không nhận tội tham gia vào một tổ chức khủng bố.
    Bác sĩ Đức thích đi làm ở ngoại quốc hơn
    Hiện nay ngày càng có nhiều bác sĩ Đức được các hãng săn chuyên viên đưa đi ra làm ở ngoại quốc. Nhiều bác sĩ Đức hiện bay sang Anh để làm vào cuối tuần. Theo báo AErztezeitung thì lương một cuối tuần của họ tại Anh bằng đến cả tháng lương của một bác sĩ trong bệnh viện ở Đức.
    Bên cạnh Anh còn có Hoa Kì, Hoà Lan và các quốc gia Ả rập là các quốc gia thu hút bác sĩ Đức. Ở tại các quốc gia này các bác sĩ Đức được hưởng điều kiện làm việc tốt hơn, thời giờ làm việc thuận tiện cho việc chăm sóc gia đình và nhiều lương hơn. Hôm 2-5 vừa qua khoảng 4.000 bác sĩ trên toàn nước Đức đã biểu tình để phản đối việc trả lương ít, làm thêm giờ mà không được thêm lương và dự tính phải làm thêm nhiều giờ hơn nữa.
    Theo hãng tìm chuyên viên Agentur PM, một bác sĩ ở Anh có thể kiếm đến 100 Euro một giờ trong khi theo Hội Bác sĩ Marburger Bund thì một bác sĩ mới vào nghề ở Đức chỉ kiếm được có 9 Euro/giờ. Cho nên các bác sĩ trẻ ở Đức bị xem là bị bóc lột. Theo Giáo sư Wilfried von Eiff của Đại học Muenster thì các hãng tìm chuyên viên hiện đang nhắm cả đến các y tá Đức. Các nhà thương ở Anh và Hoa kỳ hiện đăng báo tìm các y tá với mức lương 50.000 đô la /năm và món tiền thưởng 10.000 đô nếu họ kí hợp đồng.
    Theo ước tính hiện có từ 6.000 đến 12.000 bác sĩ Đức làm việc tại ngoại quốc, đa số ở Anh và các nước Bắc Âu. Theo một cuộc thăm dò của bộ y tế Đức về vấn đề thiếu bác sĩ tại Đức thì 82% các bác sĩ này không muốn trở về Đức nữa. Một trong những lí do cho việc đi ra nước ngoài là thời gian làm việc quá nhiều. Hiện Đức giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ bằng cách thu hút các bác sĩ ở Đông Âu. Hiện Đức thiếu khoảng 5.000 bác sĩ.
    Mạng lưới bác sĩ tư gia có thể bị đe doạ
    Nhân Hội nghị Bác sĩ lần thứ 108 bắt đầu vào ngày 3-5 ở Berlin các bác sĩ Đức đã báo động về tình trạng thiếu bác sĩ gia đình ở nhiều nơi và tình trạng quan liêu hành chánh gia tăng. Theo ông Franz Gadomski, Chủ tịch Uỷ ban Cung cấp Dịch vụ Lưu động trong Hiệp hội Bác sĩ Liên bang (BAEK) thì một nửa bác sĩ Đức hiện già trên 50 tuổi. Nghề bác sĩ hiện không còn hấp dẫn nữa vì người bác sĩ phải làm việc quá nhiều, gặp nạn hành chánh giấy tờ quá nặng, khó thăng tiến nghề nghiệp.
    Theo Gadomski thì tình trạng thiếu bác sĩ ở Đức khá trầm trọng. Số bác sĩ trong nhiều ngành chuyên môn giảm đều. Nhiều vùng không còn bảo đảm được mạng lưới bác sĩ gia đình. Ở các tiểu bang Đông Đức tình trạng này đáng lo ngại, ở Tây Đức thì chưa nguy cập nhưng sẽ xấu đi trong 5 năm tới nếu không có biện pháp đối phó. Nghề bác sĩ không còn hấp dẫn vì các bác sĩ phải lo làm sổ sách nhiều hơn là khám bệnh nhân.
    Thêm vào đó là việc ấn định quá đáng về hạn mức tiền thuốc và thù lao khiến cho bác sĩ phải suy nghĩ theo kiểu nhà kinh tế, nghĩa là mỗi lần khám bệnh phải tự hỏi cái này giá bao nhiêu. Ở Đông Đức nhiều bác sĩ già không tìm được người kế thừa. Ở tuổi 60-65 họ phải lo cho một vùng quá rộng, luôn túc trực ngày, đêm, chủ nhật và ngày nghỉ nên không chịu đựng lâu thêm nổi nữa.
    Chính vì thế mà các bác sĩ trẻ đang làm trong cách bệnh viện không muốn lấy lại các phòng mạch của họ. Những bác sĩ trẻ ngày nay thường xét xem công việc của họ có thích hợp với đời sống gia đình, với mức lương và điều kiện sống trong vùng. Nguyên nhân gây ra khó khăn này là những đạo luật bị sửa theo một hướng sai.
    Theo Godomski, hiện uỷ ban của ông đã đưa ra những đề nghị bổ sung cho bộ y tế để làm cho nghề bác sĩ gia đình thêm hấp dẫn, đủ sức cạnh tranh với các ngành bác sĩ trong kĩ nghệ, trong ngành thông tin và ở nước ngoài.
    Cấm hút thuốc khi lái xe?
    Đề nghị cấm hút thuốc trong khi lái xe của 2 chính đảng lớn tại Đức đã gặp sự chống đối của 2 hội xe hơi lớn ADAC và AvD. Lí do gây ra tranh luận là một bản nghiên cứu của những chuyên viên về tai nạn. Các nhà nghiên cứu này cho rằng khi một chiếc xe chạy với tốc độ 50 km/h thì khi thắng nó sẽ chạy thêm ít nhất 14 m mỗi giây nếu người lái loay hoay tìm mẩu thuốc bị rơi.
    Chuyên viên giao thông của đảng SDP Peter Dancker muốn cấm hút thuốc vì cho rằng việc này sẽ gia tăng khả năng gây tai nạn. Chuyên viên y tế của đảng CDU Katherina Reiche cho rằng việc hút thuốc sẽ làm giảm sự chú ý giống như việc gọi điện thoại di động trong xe. Reiche đòi phải có luật cấm và phạt. Hồi năm 2001 cũng đã có 2 dân biểu của đảng SPD và CDU đưa ra những đề nghị tương tự.
    Hội ADAC cho rằng những đề nghị này chẳng giúp gì được. ADAC công nhận rằng chiếc xe sẽ phải mất nhiều thời gian để thắng hơn khi người lái phải cúi mình vì điều thuốc. Thế nhưng hội này đặt câu hỏi ngược lại rằng người ta phải đối phó ra sao khi những thứ khác cũng bị rớt. Theo ADAC, một cuộc thảo luận sôi nổi với người ngồi bên cạnh tài xế cũng gây ra nguy hiểm tương tự. Vậy thì phải đặt mức giới hạn nằm ở đâu cho phải. Theo ADAC thì Đức không cần phải thêm luật cấm.
    Đức ít muốn con
    Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Dân số Đức được công bố hôm 2-5, những gia đình Đức trẻ ngày càng ít con hơn. 1/5 những thanh niên trẻ hiện không muốn có con. Ngay số lượng con mong muốn cũng giảm xuống còn 1,7 đứa - thấp nhất Âu Châu. Giới chính trị Đức tỏ vẻ lo ngại về chiều hướng này.
    Quan niệm cho rằng ?zhầu hết các thanh niên trẻ ước mơ có một gia đình với 2 đứa con?o ngày nay không còn đúng nữa. Trước đây mong muốn có 2 đứa con đã được giữ vững trong nhiều năm. Bây giờ mong muốn đó chỉ còn 1,7. Rõ ràng nhất là sự từ chối có con của những người trong độ tuổi từ 20 đến 39: 26% đàn ông trong độ tuổi này không muốn có con (trước đây chỉ mới có 12%). Khuynh hướng này cũng được thấy nơi đàn bà, hiện nay là 15%, trước đây 11 năm còn là 10%.
    Cuộc thăm dò được thực hiện năm 2003 với 4.000 người Đức. Lí do không muốn có con được đưa ra là không tìm được người bạn lí tưởng (83%), muốn giữ mức sống hiện tại (62%), sợ ảnh hưởng đến thú vui và nghề nghiệp (40%) và đời sống vợ chồng không hạnh phúc (27%). Cuộc nghiên cứu cho thấy chỉ có người Áo và Đức ít muốn có con trong khi tại các quốc gia Âu Châu khác thì số con ước muốn vẫn trên 2 đứa.
    Giáo sư Lutz, chuyên về dân số tại Áo, nhận định rằng chiều hướng này là ?znền văn hoá của sinh sản thấp?o. Khác với Anh Quốc, trên truyền hình Đức các bộ phim nhiều tập về ?zđại gia đình?o không còn ăn khách nữa. Trong khi, ở Ý hàng ngày ti vi đều có loại phim này. Theo Lutz, sự thay đổi về lí tưởng này có thể đã làm giảm sinh xuất thực, lâu nay ở mức 1,4 đứa con cho mỗi người đàn bà.
    Bộ trưởng nội vụ liên bang Đức Schily đánh giá kết quả trên như sau ?zTừ chối có con là từ chối đời sống?o. Chuyên viên về gia đình của liên đảng CDU/CSU Maria Boehmer rất quan ngại về kết quả này và nhận định rằng ngày nay giới trẻ càng ít thấy những tấm gương nêu lên lí tưởng về gia đình có nhiều con.
    Boehmer đề nghị một chính sách gia đình gồm nhiều điểm: nâng cao chất lượng của các nơi chăm sóc con trẻ, mở thêm nhiều chỗ giữ trẻ, thiết lập một mạng lưới các bà mẹ nuôi trong ngày. Về điểm này phía chính quyền hoàn toàn đồng ý với phe đối lập vì bà Reanate Schmidt (SPD), bộ trưởng gia đình, tuyên bố rằng đây là những chương trình mà chính phủ đang thực hiện.


    Schroeder thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ cải tổ
    Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã thúc giục Thổ nhĩ kỳ xúc tiến cấp bách trước các cải tổ theo yêu cầu của Liên hiệp Âu châu trước ngày diễn ra các cuộc họp được ấn định vào tháng 10 để bàn về việc Thổ nhĩ kỳ gia nhập tổ chức Âu châu này.
    Lên tiếng sau khi hội đàm với Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan của Thổ nhĩ kỳ hôm nay, nhà lãnh đạo Đức lập lại yêu cầu của Liên hiệp Âu châu muốn Thổ nhĩ kỳ ký một văn kiện gia hạn hiệp ước về thuế quan của nước này cho 10 nước thành viên đã gia nhập Liên hiệp Âu châu hồi năm ngoái.
    Đây là đòi hỏi chính yếu trước khi Thổ nhĩ kỳ mở các cuộc đàm phán để gia nhập Liên hiệp Âu châu.
    Một số thành viên trong Liên hiệp cho biết hành động này được coi như một nhân tố của việc Thổ nhĩ kỳ công nhận chính phủ do người Hy lạp lãnh đạo trên đảo Chypres mà lâu nay Ankara vẫn bác bỏ.
    Thủ tướng Schroder cũng hậu thuẫn một đề nghị của ông Erdogan muốn thành lập một uỷ ban hỗn hợp Thổ nhĩ kỳ-Armenia để cứu xét cáo buộc nói rằng dưới thời Ottoman, trong trong thế chiến thứ nhất, Thổ nhĩ kỳ đã thực hiện vụ diệt chủng người Armenia.

Chia sẻ trang này