1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời sự nước Đức.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Quake3games, 12/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Kỷ niện 60 năm ngày Đức Quốc Xã đầu hàng Đồng Minh
    8 tháng Năm là ngày kỷ niện 60 năm ngày Đức Quốc Xã chính thức đầu hàng Đồng Minh, được xem là ngày châu Âu được giải thoát khỏi ách phát xít Đức. Khi đó, nguyên Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman loan báo trên làn sóng điện việc nước Đức đầu hàng.
    Tổng thống Horst Koehler trong bài nói chuyện trước Lưỡng viện Quốc hội Đức nhấn mạnh rằng người Đức ngày nay nhìn lại quá khứ với niềm tủi hổ do những sự tàn ác mà chế độ của Hitler gây ra cho các dân tộc châu Âu, đặc biệt là chủ trương diệt chủng đã khiến nhiều triệu người Do Thái phải bỏ mạng trong các trại tập trung.
    Trong khi đó, đảng Quốc gia Dân chủ cực hữu tổ chức tuần hành tại thủ đô Berlin để phản đối điều mà họ gọi là "mặc cảm tội lỗi" bị áp đặt trên nước Đức sau khi Hitler bị đánh bại cách nay 60 năm.
    Khoảng 3.000 người này thuộc chủ trương tân phát-xít, nhiều người mặc quần áo đen và đầu cạo trọc, đã bị cảnh sát chống bạo động ngăn cản không cho tiến vào khu trung tâm Berlin, là nơi đang có khoảng 5.000 người phản đối tân phát xít đang biểu tình trên quảng trường Alexanderplatz.
    Cảnh sát còn cô lập cổng Brandenburg và khu kỷ niệm nạn nhân Do Thái Holocaust, là nơi có khoảng 10.000 người đang tham dự "Ngày Dân chủ" với các đại diện đảng phái lớn.
    Bắt đầu thương thảo bất cần thăm dò dư luận
    Trong chuyến viếng thăm Thổ nhĩ kỳ hai ngày bắt đầu từ 3-5 thủ tướng Đức Schroeder đã lên tiếng kêu gọi EU nên mở cuộc thương thảo về việc gia nhập của Thổ vào khối EU vào ngày 3-10-2005 theo đúng như dự tính. Lời tuyên bố này đã bị các chính trị gia phe đối lập liên đảng CDU/CSU chỉ trích. Nhưng Schroeder cho rằng việc này có tầm quan trọng quá lớn nên không thể trì hoãn được và đồng thời kêu gọi Thổ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện những chương trình cải tổ nội chính.
    Thủ tướng Schroeder (SPD) nói với thủ tướng Thổ Recep Tayyip Erdogan tại thủ đô Ankara rằng ?zMột quyết định có tầm quan trọng chiến lược và ý nghĩa lịch sử vô cùng lớn như vậy không thể để bị phụ thuộc vào những kết quả thăm dò dư luận luôn thay đổi.?o Trước đó liên đảng CDU/CSU đã chỉ trích Schroeder. Tổng thư kí Soeder của đảng CSU cho rằng dân Đức không muốn Thổ gia nhập khối EU. Phó trưởng khối dân biểu CDU Wolfgang Schaeuble muốn Schroeder phải nhấn mạnh rằng những cuộc thương lượng với Thổ sẽ được diễn ra với kết quả để ngỏ. Theo Schaeuble thì từ khi EU quyết định chấp nhận thương thuyết với Thổ thì tình hình tại Thổ phát triển theo chiều hướng xấu đi.
    Schroeder kêu gọi chính phủ Thổ nên tiếp tục những chương trình cải cách, đặc biệt trong việc chấp nhận cho những cơ đốc nhân và những tôn giáo không phải là Hồi giáo khác được quyền bình đẳng. Khi tiếp nhận bằng tiến sĩ danh dự tại đại học Istambul, Schroeder nói rằng đây là một mối quan tâm lớn của ông và đứng trước nhu cầu cải tổ to lớn tại Thổ ông nghĩ những cuộc thương lượng sẽ diễn ra rất lâu và khó khăn. Thủ tướng Erdogan cam kết chính phủ của ông sẽ rất quyết tâm thực hiện những chương trình cải tổ được đưa ra.
    Theo dân biểu quốc hội Âu Châu Cem OEzdemir (Xanh), người Đức gốc Thổ, thì Thổ hiện chưa hội đủ tất cả những điều kiện để gia nhập EU. OEzdemir cho rằng vấn đề không phải là quyết định các chương trình cải tổ mà là việc thực hiện chúng với quyết tâm. OEzdemir đã nêu lên một số vấn đề thiếu sót hiện nay ở Thổ nhĩ kỳ. Thứ nhất, Thổ tuy có cải thiện về nhân quyền nhưng vẫn để việc tra tấn xảy ra.
    OEzdemir đòi Thổ phải cho các tổ chức nhân quyền thường xuyên viếng thăm các nhà tù. Thứ 2, OEzdemir đòi Thổ phải để cho các tôn giáo thiểu số như Sunnit, Alevit, người Armeni theo cơ đốc giáo và người Do thái giáo được hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo như người Hồi giáo. Thứ 3, Cem OEzdemir đòi Thổ phải chấm dứt việc kì thị người Kurden mặc dù đã có nhiều tiến bộ. Thổ cần phải ra một quyết định ân xá rộng lớn để hội nhập người Kurden vào xã hội và bãi bỏ hạn mức 10% đối với người Kurden trong việc tham gia vào quốc hội Thổ.
    7 năm tù cho tân phát xít
    Tên tân phát xít Wiese (29 tuổi) đã bị toà án Muenchen ở Đức kết án 7 năm tù vì tội cầm đầu một tổ chức khủng bố khi dự định dùng bom đánh vào một trung tâm Do Thái ở Muenchen. Bốn đồng phạm khác của y, trong tuổi từ 22 đến 28, đã lãnh án 5 tháng, 9 tháng, 27 tháng và 51 tháng tù vì tội tham gia vào một tổ chức khủng bố. Toà cho rằng 4 tên này thuộc tổ chức cực hữu và đã dự định tổ chức một cuộc cách mạng đổ máu, sử dụng vũ khí và sinh mạng để xoá bỏ chế độ tự do dân chủ tại Đức.
    Vụ án xử những tên tân phát xít này đã kéo dài 5 tháng nay. Nhân dịp người Do Thái sẽ làm lễ đặt viên đá đầu tiên để xây một trung tâm Do Thái mới tại thành phố Muenchen vào ngày kỉ niệm 65 năm Đêm Truy giết (Progrom) vào ngày 9-11-2003, bọn tân phát xít đã định dùng bom để phá buổi lễ này. Nhưng âm mưu của chúng bị cảnh sát khám phá kịp thời. Cảnh sát đã tìm ở nhà bọn chúng 1,2 Kg thuốc nổ TNT mà chúng lấy ra từ lựu đạn.
    Trong 5 thủ phạm chỉ có 2 tên thú nhận tội, còn những tên khác đã không tỏ ra hối hận hoặc dấu hiệu muốn cải tà qui chánh nào. Trong suốt 5 tháng xử án, tên đầu xỏ Wiese không những không tỏ ra hối hận mà còn luôn luôn bày tỏ những tư tưởng cực hữu. Wiese cho rằng những phát biểu về kế hoạch đánh bom chỉ là những phát biểu ngu xuẩn. Theo hắn, những vũ khí và chất nổ mà cảnh sát tịch thu là những thứ được hắn thu mua cho một người sưu tầm.
    Cần nhắc lại rằng trước đây vào ngày 5-4-2005, toà Muenchen cũng đã tuyên án treo - từ 16 đến 22 tháng - đối với 5 đồng phạm khác của Wiese. Vụ này đã được xử kín vì 3 trong số 5 thủ phạm còn ở trong tuổi vị thành niên khi xảy ra vụ án. 5 thủ phạm này ?" 3 đàn bà và 2 đàn ông ?" đã thú nhận tội dự định đánh bom nhưng không nhận tội tham gia vào một tổ chức khủng bố.
    Bác sĩ Đức thích đi làm ở ngoại quốc hơn
    Hiện nay ngày càng có nhiều bác sĩ Đức được các hãng săn chuyên viên đưa đi ra làm ở ngoại quốc. Nhiều bác sĩ Đức hiện bay sang Anh để làm vào cuối tuần. Theo báo AErztezeitung thì lương một cuối tuần của họ tại Anh bằng đến cả tháng lương của một bác sĩ trong bệnh viện ở Đức.
    Bên cạnh Anh còn có Hoa Kì, Hoà Lan và các quốc gia Ả rập là các quốc gia thu hút bác sĩ Đức. Ở tại các quốc gia này các bác sĩ Đức được hưởng điều kiện làm việc tốt hơn, thời giờ làm việc thuận tiện cho việc chăm sóc gia đình và nhiều lương hơn. Hôm 2-5 vừa qua khoảng 4.000 bác sĩ trên toàn nước Đức đã biểu tình để phản đối việc trả lương ít, làm thêm giờ mà không được thêm lương và dự tính phải làm thêm nhiều giờ hơn nữa.
    Theo hãng tìm chuyên viên Agentur PM, một bác sĩ ở Anh có thể kiếm đến 100 Euro một giờ trong khi theo Hội Bác sĩ Marburger Bund thì một bác sĩ mới vào nghề ở Đức chỉ kiếm được có 9 Euro/giờ. Cho nên các bác sĩ trẻ ở Đức bị xem là bị bóc lột. Theo Giáo sư Wilfried von Eiff của Đại học Muenster thì các hãng tìm chuyên viên hiện đang nhắm cả đến các y tá Đức. Các nhà thương ở Anh và Hoa kỳ hiện đăng báo tìm các y tá với mức lương 50.000 đô la /năm và món tiền thưởng 10.000 đô nếu họ kí hợp đồng.
    Theo ước tính hiện có từ 6.000 đến 12.000 bác sĩ Đức làm việc tại ngoại quốc, đa số ở Anh và các nước Bắc Âu. Theo một cuộc thăm dò của bộ y tế Đức về vấn đề thiếu bác sĩ tại Đức thì 82% các bác sĩ này không muốn trở về Đức nữa. Một trong những lí do cho việc đi ra nước ngoài là thời gian làm việc quá nhiều. Hiện Đức giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ bằng cách thu hút các bác sĩ ở Đông Âu. Hiện Đức thiếu khoảng 5.000 bác sĩ.
    Mạng lưới bác sĩ tư gia có thể bị đe doạ
    Nhân Hội nghị Bác sĩ lần thứ 108 bắt đầu vào ngày 3-5 ở Berlin các bác sĩ Đức đã báo động về tình trạng thiếu bác sĩ gia đình ở nhiều nơi và tình trạng quan liêu hành chánh gia tăng. Theo ông Franz Gadomski, Chủ tịch Uỷ ban Cung cấp Dịch vụ Lưu động trong Hiệp hội Bác sĩ Liên bang (BAEK) thì một nửa bác sĩ Đức hiện già trên 50 tuổi. Nghề bác sĩ hiện không còn hấp dẫn nữa vì người bác sĩ phải làm việc quá nhiều, gặp nạn hành chánh giấy tờ quá nặng, khó thăng tiến nghề nghiệp.
    Theo Gadomski thì tình trạng thiếu bác sĩ ở Đức khá trầm trọng. Số bác sĩ trong nhiều ngành chuyên môn giảm đều. Nhiều vùng không còn bảo đảm được mạng lưới bác sĩ gia đình. Ở các tiểu bang Đông Đức tình trạng này đáng lo ngại, ở Tây Đức thì chưa nguy cập nhưng sẽ xấu đi trong 5 năm tới nếu không có biện pháp đối phó. Nghề bác sĩ không còn hấp dẫn vì các bác sĩ phải lo làm sổ sách nhiều hơn là khám bệnh nhân.
    Thêm vào đó là việc ấn định quá đáng về hạn mức tiền thuốc và thù lao khiến cho bác sĩ phải suy nghĩ theo kiểu nhà kinh tế, nghĩa là mỗi lần khám bệnh phải tự hỏi cái này giá bao nhiêu. Ở Đông Đức nhiều bác sĩ già không tìm được người kế thừa. Ở tuổi 60-65 họ phải lo cho một vùng quá rộng, luôn túc trực ngày, đêm, chủ nhật và ngày nghỉ nên không chịu đựng lâu thêm nổi nữa.
    Chính vì thế mà các bác sĩ trẻ đang làm trong cách bệnh viện không muốn lấy lại các phòng mạch của họ. Những bác sĩ trẻ ngày nay thường xét xem công việc của họ có thích hợp với đời sống gia đình, với mức lương và điều kiện sống trong vùng. Nguyên nhân gây ra khó khăn này là những đạo luật bị sửa theo một hướng sai.
    Theo Godomski, hiện uỷ ban của ông đã đưa ra những đề nghị bổ sung cho bộ y tế để làm cho nghề bác sĩ gia đình thêm hấp dẫn, đủ sức cạnh tranh với các ngành bác sĩ trong kĩ nghệ, trong ngành thông tin và ở nước ngoài.
    Cấm hút thuốc khi lái xe?
    Đề nghị cấm hút thuốc trong khi lái xe của 2 chính đảng lớn tại Đức đã gặp sự chống đối của 2 hội xe hơi lớn ADAC và AvD. Lí do gây ra tranh luận là một bản nghiên cứu của những chuyên viên về tai nạn. Các nhà nghiên cứu này cho rằng khi một chiếc xe chạy với tốc độ 50 km/h thì khi thắng nó sẽ chạy thêm ít nhất 14 m mỗi giây nếu người lái loay hoay tìm mẩu thuốc bị rơi.
    Chuyên viên giao thông của đảng SDP Peter Dancker muốn cấm hút thuốc vì cho rằng việc này sẽ gia tăng khả năng gây tai nạn. Chuyên viên y tế của đảng CDU Katherina Reiche cho rằng việc hút thuốc sẽ làm giảm sự chú ý giống như việc gọi điện thoại di động trong xe. Reiche đòi phải có luật cấm và phạt. Hồi năm 2001 cũng đã có 2 dân biểu của đảng SPD và CDU đưa ra những đề nghị tương tự.
    Hội ADAC cho rằng những đề nghị này chẳng giúp gì được. ADAC công nhận rằng chiếc xe sẽ phải mất nhiều thời gian để thắng hơn khi người lái phải cúi mình vì điều thuốc. Thế nhưng hội này đặt câu hỏi ngược lại rằng người ta phải đối phó ra sao khi những thứ khác cũng bị rớt. Theo ADAC, một cuộc thảo luận sôi nổi với người ngồi bên cạnh tài xế cũng gây ra nguy hiểm tương tự. Vậy thì phải đặt mức giới hạn nằm ở đâu cho phải. Theo ADAC thì Đức không cần phải thêm luật cấm.
    Đức ít muốn con
    Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Dân số Đức được công bố hôm 2-5, những gia đình Đức trẻ ngày càng ít con hơn. 1/5 những thanh niên trẻ hiện không muốn có con. Ngay số lượng con mong muốn cũng giảm xuống còn 1,7 đứa - thấp nhất Âu Châu. Giới chính trị Đức tỏ vẻ lo ngại về chiều hướng này.
    Quan niệm cho rằng ?zhầu hết các thanh niên trẻ ước mơ có một gia đình với 2 đứa con?o ngày nay không còn đúng nữa. Trước đây mong muốn có 2 đứa con đã được giữ vững trong nhiều năm. Bây giờ mong muốn đó chỉ còn 1,7. Rõ ràng nhất là sự từ chối có con của những người trong độ tuổi từ 20 đến 39: 26% đàn ông trong độ tuổi này không muốn có con (trước đây chỉ mới có 12%). Khuynh hướng này cũng được thấy nơi đàn bà, hiện nay là 15%, trước đây 11 năm còn là 10%.
    Cuộc thăm dò được thực hiện năm 2003 với 4.000 người Đức. Lí do không muốn có con được đưa ra là không tìm được người bạn lí tưởng (83%), muốn giữ mức sống hiện tại (62%), sợ ảnh hưởng đến thú vui và nghề nghiệp (40%) và đời sống vợ chồng không hạnh phúc (27%). Cuộc nghiên cứu cho thấy chỉ có người Áo và Đức ít muốn có con trong khi tại các quốc gia Âu Châu khác thì số con ước muốn vẫn trên 2 đứa.
    Giáo sư Lutz, chuyên về dân số tại Áo, nhận định rằng chiều hướng này là ?znền văn hoá của sinh sản thấp?o. Khác với Anh Quốc, trên truyền hình Đức các bộ phim nhiều tập về ?zđại gia đình?o không còn ăn khách nữa. Trong khi, ở Ý hàng ngày ti vi đều có loại phim này. Theo Lutz, sự thay đổi về lí tưởng này có thể đã làm giảm sinh xuất thực, lâu nay ở mức 1,4 đứa con cho mỗi người đàn bà.
    Bộ trưởng nội vụ liên bang Đức Schily đánh giá kết quả trên như sau ?zTừ chối có con là từ chối đời sống?o. Chuyên viên về gia đình của liên đảng CDU/CSU Maria Boehmer rất quan ngại về kết quả này và nhận định rằng ngày nay giới trẻ càng ít thấy những tấm gương nêu lên lí tưởng về gia đình có nhiều con.
    Boehmer đề nghị một chính sách gia đình gồm nhiều điểm: nâng cao chất lượng của các nơi chăm sóc con trẻ, mở thêm nhiều chỗ giữ trẻ, thiết lập một mạng lưới các bà mẹ nuôi trong ngày. Về điểm này phía chính quyền hoàn toàn đồng ý với phe đối lập vì bà Reanate Schmidt (SPD), bộ trưởng gia đình, tuyên bố rằng đây là những chương trình mà chính phủ đang thực hiện.


    Schroeder thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ cải tổ
    Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã thúc giục Thổ nhĩ kỳ xúc tiến cấp bách trước các cải tổ theo yêu cầu của Liên hiệp Âu châu trước ngày diễn ra các cuộc họp được ấn định vào tháng 10 để bàn về việc Thổ nhĩ kỳ gia nhập tổ chức Âu châu này.
    Lên tiếng sau khi hội đàm với Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan của Thổ nhĩ kỳ hôm nay, nhà lãnh đạo Đức lập lại yêu cầu của Liên hiệp Âu châu muốn Thổ nhĩ kỳ ký một văn kiện gia hạn hiệp ước về thuế quan của nước này cho 10 nước thành viên đã gia nhập Liên hiệp Âu châu hồi năm ngoái.
    Đây là đòi hỏi chính yếu trước khi Thổ nhĩ kỳ mở các cuộc đàm phán để gia nhập Liên hiệp Âu châu.
    Một số thành viên trong Liên hiệp cho biết hành động này được coi như một nhân tố của việc Thổ nhĩ kỳ công nhận chính phủ do người Hy lạp lãnh đạo trên đảo Chypres mà lâu nay Ankara vẫn bác bỏ.
    Thủ tướng Schroder cũng hậu thuẫn một đề nghị của ông Erdogan muốn thành lập một uỷ ban hỗn hợp Thổ nhĩ kỳ-Armenia để cứu xét cáo buộc nói rằng dưới thời Ottoman, trong trong thế chiến thứ nhất, Thổ nhĩ kỳ đã thực hiện vụ diệt chủng người Armenia.
  2. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Âu Châu kỉ niệm 60 chấm dứt chiến tranh
    Nhiều nước Âu Châu đã tổ chức kỉ niệm 60 năm ngày chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Hoa Kì Bush đã sang Hoà Lan để cùng nữ hoàng Hoà Lan Beatrix dự lễ tưởng niệm tại nghĩa trang quân đội Mĩ tại Maastricht. Ở đây có mộ của hơn 8.000 binh sĩ Mĩ. Bush nói ông giới danh một thế hệ đã hy sinh to lớn để cho thế hệ sau có thể sống trong một thế giới tự do. Sau đó Bush đã đến nói chuyện với các cựu chiến binh của Hoà Lan và Hoa kỳ.
    Ở Pháp tổng thống Chirac đã đến đặt vòng hoa tại Đài chiến sĩ Vô danh ở Khải hoàn môn. Ở Đức ngoài những buổi lễ trang nghiêm còn có cuộc biểu tình của độ 2.000 thành phần cực hữu ?" tân phát xít ở Berlin. Các nhóm phát xít này đã nộp đơn xí chỗ tại cổng thành Brandenburg từ lâu nhưng sau nhiều tranh chấp với toà án Berlin chúng chỉ được biểu tình ở đường Friedrichstrasse.
    Nhiều nhóm tả khuynh đã kêu gọi người dân Đức kéo về đó để chặn đường của bọn chúng khiến bọn chúng cuối cùng phải bỏ ý định tuần hành. Vào đêm hôm trước 25.000 người Đức đã cầm nến tạo thành một bức tường nến dài 33 Km từ Tây sang Đông Đức, xuyên qua Berlin để bày tỏ quyết tâm không bao giờ để cho chiến tranh, cực hữu và kì thị chủng tộc tái diễn.
    Bán đấu giá xe cũ Đức giáo hoàng
    Chiếc VW đời Golf 7 năm cũ từng được ông Joseph Ratzinger, cựu Hồng y giáo hội Thiên chúa giáo La Mã tại Đức sử dụng mà hiện nay đã là Giáo hoàng Benedikt XVI. sang tên hồi tháng giêng 2005 với giá 9500 Euro cho một thanh niên tên Benjamin Halbe, 21 tuổi, còn là học viên huấn nghệ sống tại Olpe vùng Sauerland, đã được mang ra bán đấu giá với tên tự đặt là ?zPapst-Golf?o (sau khi Hồng y Ratzinger được bầu vào chức vụ Giáo hoàng) trên mạng ở hãng eBay trong vòng 10 ngày với trên 8,4 triệu lượt ra vô mạng theo dõi mà kết quả mua lại sau cùng đã lên đến 188 938, 88 Euro!
    Halbe cho biết đã tậu chiếc VW-Golf từ một nhà môi giới xe hơi cũ đã rao bán ?zlái nó sẽ cùng đi với hồng ân của giáo hội?o mà sau khi xem lại giấy tờ mới thấy tên chủ trước là cựu Hồng y Ratzinger.
    Tuy lời to (gần 180 ngàn Euro) sau cú bán ngoạn mục trên mạng nhưng Halbe cho hay vẫn chưa hài lòng vì được biết vào phút chót còn nhiều người muốn trả thêm mà do kẹt kỹ thuật mạng không thể tỉ đấu tiếp mà cũng không thưa kiện gì được ở hãng eBay nên cuối cùng xe đã về một tay thầu cờ bạc Online-Casino mang tên Golden Palace tại Hoa Kỳ mua lại gần 189 ngàn Euro.
    Casino này ngay sau đó cũng đã liên lạc đòi thanh toán nhanh nhẹn làm Halbe hết còn ngờ vực về kết quả giàu to nhờ chiếc ?zPapst-Golf?o 115 PS cũ kỹ này. Anh ta tuy nhiên còn đang nghi ngại là phần lời kếch sù theo luật thương mại có thể bị phòng thuế vụ Olpe đòi chia chác, hi vọng trường hợp sẽ được hưởng ngoại lệ nhưng không loại bỏ khả năng là bộ Tài chính Đức do thâm thủng cũng đang tính đến ân trời ban bố trong vụ ?zPapst-Golf?o này.
    Kết quả đấu giá xe cũ Giáo hoàng trong eBay cũng đã được phân tích là đã không đắt lắm. Giữ kỉ lục cao nhất trong các màn đấu giá Online cho tới nay là một chiếc máy bay Jet đã được trao đổi với giá 4,9 triệu USD.
    Fischer: Thổ Nhĩ Kỳ phải tôn trọng nhân quyền
    Theo Ngoại trưởng Đức Joschka Fischert (đảng Xanh/B90), chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ -nước hiện đang xin gia nhập khối Liên âu (EU)- phải giải quyết sự khiếm khuyết trong lĩnh vực tôn trọng nhân quyền nhưng đồng thời ông cũng cảnh giác là không nên để cuộc tranh luận qua đó bị công cụ hoá, gây sợ hãi trước chính sách mở rộng EU hiện nay.
    Trong báo ?zNeue Ruhr/Rhein Zeitung?o, Fischer đánh giá là nước Thổ đang chịu áp lực trước vấn đề nhân quyền còn thiếu sót phải giải quyết mà theo ông nhìn lại vụ thảm sát tại Armenien thời Thế chiến II, chính phủ Ankara còn sẽ đứng trước nhiều nghi vấn khó chịu hơn. Fischer đánh giá sự gia nhập đều sẽ tuỳ thuộc vào thái độ sẵn sàng nơi chính quyền Thổ mà các nước EU vì quyền lợi cốt lõi còn đang mong muốn một sự canh tân từ Ankara.
    IG Metall đòi có thêm biện pháp chống phá giá lương
    Theo ông Juergen Peters -chủ tịch tổ chức công đoàn IG Metall (ngành Kim khí)- thì các biện pháp đề ra từ chính phủ hiện nay nhầm ngăn chận tình trạng lao động phá giá lương tại Đức (Lohndumping) vẫn chưa đủ hiệu năng. Cần thiết hơn theo ông là phải có sự kiểm soát và trừng phạt đích đáng.
    Peters trong nhật báo ?zNeue Osnabruecker Zeitung?o đòi hỏi chính giới Berlin phải đối phó trước sự phá giá về lương bổng cũng như về mặt xã hội nơi thành phần kiều dân từ các nước thuộc khối EU tại Đức mà chủ trương Berlin đòi áp dụng qui mô đạo luật cho phép thuyên chuyển nhân sự lao động kèm điều kiện có mức lương tối thiểu (Entsendegesetzt) trong ngành xây dựng hiện nay sang các ngành nghề khác vẫn chưa đủ mạnh. Đạo luật này theo IG Metall nên dùng như một ?zđinh ốc điều chỉnh?o mà riêng nó cũng sẽ không tránh được sự lạm dụng, trở nên vô hiệu hoá nếu chính quyền các tiểu bang không hội đủ cơ cấu cũng như điều kiện để kiểm soát chặt chẽ và trừng phạt xứng đáng các trường hợp vi phạm.
    Ông kêu gọi nên đề ra một loạt biện pháp: trước tiên áp dụng đồng bộ đạo luật Entsendegesetzt trong mọi ngành, kế đó nên tôn trọng một cách tổng quát qui ước lương khu vực (Tariflohn giữa chủ và công nhân qua đại diện công đoàn địa phương). IG Metall tuy nhiên đã nhìn nhận là sự qui ước lương này còn chưa ràng buộc ở nhiều nơi cũng như một số ngành nghề mà theo đề nghị IG Metall khi đó nên áp dụng qui ước lương liên bang dành cho việc thu nhận người nơi các công ti thuê bao nhân sự gởi đi nơi khác lao động (Leiharbeitsunternehmen). Ngoài ra, cũng phải lập ra một cơ quan liên bang có đầy đủ thẩm quyền kiểm soát qui tắc mới cũng như đưa ra sự trừng phạt.
    Được biết để ngăn chận lực lượng công nhân rẻ tiền từ các nước EU-Đông âu tràn sang gây ra tình trạng phá giá lương, chính giới Berlin đang tìm cách áp dụng đều khắp đạo luật Entsendegesetzt mà trong đó ấn định ra mức lương tối thiểu đi kèm một số điều kiện bảo vệ quyền lợi công nhân bản xứ. Giá lương tối thiểu này còn sẽ được phe hiệp hội chủ nhân cũng như công đoàn thương lượng đề ra.
    IBM muốn xoá đi 13000 Jobs
    Để có thể gia tăng sự lãi nhuận đang co cụm hiện nay, tập đoàn điện tử và phục vụ lớn hàng đầu tại HK là IBM (International Business Machines) sau thất vọng về kết số thương vụ trong quý vừa qua -theo lời tổng giám đốc là ông Samunel J. Palmisano- sẽ tìm cách bớt đi từ 10-13 ngàn việc làm trực thuộc công ti trên khắp thế giới.
    Quyết định còn sẽ đặc biệt ảnh hưởng đến các phân xưởng chi nhánh IBM tại Âu châu còn theo đánh giá từ nghiệp đoàn ngành truyền thông Đức là ver.di. Điều này có nghĩa là IBM Đức trong những năm tới đây sẽ bớt thêm 1/10 nhân sự tương đương 2500 Jobs. Phần chính nhân sự thuộc dịch vụ cố vấn, hành chính cũng như kế toán tại các chi nhánh Đức, Pháp và Ý theo trù liệu Palmisano còn sẽ được dời sang hoạt động tại các nước có mức lương thấp.
    Palmisano cũng đã tính đến tổn phí lên 1,3 tỉ Euro bồi khoảng trong trường hợp bớt người mà kế hoạch sa thải có thể khoá sổ vào cuối năm nay. Phát ngôn nhân IBM trong thông tấn xã Reuters cho hay sự kiện bớt người còn sẽ được dựa trên nguyên tắc tự nguyện mà các cuộc điều đình với đại diện công nhân viên đã được mở rộng.
    Cũng theo ver.di, hãng IBM Business Services tại Đức trực thuộc IBM Hoa Kỳ với 2 chi nhánh phục vụ tại Schweinfurt và Hannover cho đến thời điểm 30-9 năm nay còn sẽ phải đóng cửa xoá đi 600 việc làm. Được biết IBM hiện có gần 322 ngàn nhân viên khắp nơi trên thế giới mà sau lần bán đi khâu sản xuất máy vi tính cá nhân cho một tập đoàn cạnh tranh khác của TQ là Lenovo, 10 ngàn nhân viên IBM đã được thuyên chuyển sang cộng tác cho chủ mới Lenovo.
    Koch: ?zChỉ trích tư bản là chống Mỹ?o
    Lời qua tiếng lại trong sự tranh luận về hệ quả chủ nghĩa tư bản tại Đức trong nhiều tuần qua đã có thêm một nhận thức mới xuyên qua cảm nhận từ Thống đốc Roland Koch (đảng bảo thủ CDU, tiểu bang Hessen). Koch cho là sự phê phán chủ nghĩa tư bản đã dính dáng đến thái độ chống Mỹ!
    Koch sau khi du lịch HK về lại nêu ý kiến là cuộc tranh cãi đã mang chiều hướng chống Mỹ qua các tuyên bố từ khối dân biểu SPD tại Quốc hội mà mục tiêu nhằm kình chống hãng xưởng HK. Trang bìa tờ nguyệt san nội bộ của tổ chức công đoàn lớn nhất nước Đức là IG Metall theo Koch còn lôi cả cờ Mỹ ra châm biếm. Ông cảnh giác chính phủ Schroeder (SPD-Xanh/B90) đã để yên màn tranh cãi diễn ra mà chỉ cần một số biểu hiệu nhẹ nhất nếu xảy ra, hãng xưởng HK sẽ gạt bỏ vị trí Đức ra khỏi danh sách các nước cần đầu tư.
    Lời Koch ?zchúng ta lệ thuộc vào yếu tố là một nước bạn hội đủ khả năng cạnh tranh. Khi chính người Mỹ không được hoan nghênh đến đây hoặc cảm thấy như còn bị cả luật lệ trừng phạt nữa thì họ kéo đi đầu tư nơi khác?o. Cũng người Mỹ -theo diễn tả Koch- đã bối rối trước màn tranh luận về chủ nghĩa tư bản. ?zHọ nói: chúng tôi đã trở nên một phần của biểu tượng thù nghịch, lại trước một mùa vận động tranh cử. Nơi đây chúng tôi thường biến thành trái banh tập đánh nơi võ sĩ quyền Anh khi ngài Schroeder không còn nghỉ ra điều gì khác hơn chăng??o
    VW mua thép Trung Quốc
    Giá chế phẩm sắt thép tại Âu châu theo tập đoàn sản xuất xe hơi VW Đức đã quá đắt và ngày càng tăng thêm mà vì nhu cầu tằn tiện trong sản xuất hiện nay, buộc lòng tập đoàn này phải tìm giải pháp thay thế. Ông Francisco Javier Garcia Sanz, thuộc hội đồng quản trị VW đặc trách về thu mua vật liệu cho hay VW đã tính đến biện pháp mua sắt thép từ TQ mang về và cũng đã mở ra các cuộc thương lượng với một số nhà sản xuất tại TQ.
    Thái độ Garcia Sanz như trên còn đã được phân tích là muốn tạo thế mạnh khi còn đang điều đình giá cả với các nhà cung cấp thép hàng đầu tại Âu châu như Arcelor và ThyssenKrupp, để tìm cách mua sỉ và trở thành trung tâm cung cấp phần lớn nguyên liệu luôn cho các hãng xưởng chế biến phụ tùng VW đang hợp tác. Ông tin tưởng là qua đó sẽ có thể đương đầu với giá thép đắt đỏ hiện nay. VW theo kế hoạch trong năm sẽ phải giảm chi cả tỉ Euro và trong năm 2006 tới đây còn phải tiết kiệm thêm hàng trăm triệu Euro.
    Mua xe nhập từ nước ngoài thường rẻ hơn
    Mặc dù giá cả xe mới tại các nước xài chung đồng Euro có chiều hướng dần dà ngang nhau, nhưng những ai trước lúc bỏ tiền mua xe mới tại Đức -dựa số liệu và tường trình mới nhất từ Uỷ hội Liêu Âu (EU)- cũng nên chịu khó so sánh giá ở các nước láng giềng bên kia lằn ranh biên giới.
    Tại đây giá xe mới giữa các nước EU xài đồng Euro và các nước gia nhập về sau như Ba Lan hoặc Lettland vẫn còn nhiều sự chênh lệch rõ rệt theo sự kiểm nhận chưa tính thuế quốc gia được ghi nhận từ hồi tháng 11-2004. Mặt khác, các nhà buôn bán xe hơi tại Đức đặc biệt luôn đưa ra giá cả đắt hơn các đối thủ cạnh tranh với họ tại nước ngoài thuộc khối.
    Cho 38 trong số 91 kiểu xe được Uỷ hội EU kiểm nhận, giới tiêu thụ tại Đức thường đã phải tốn kém nhiều hơn. Ở 21 kiểu xe khác nhau, sự chênh lệch với các nước xài chung đồng Euro còn đã lên đến 20%. Rõ rệt nhất là hiệu xe Opel Astra -một trong số kiểu bán chạy nhất tại Âu châu- giá ở Đan Mạch chỉ là 10392 Euro (chưa tính thuế), tương đương 80% so với giá tại Đức còn là 13600 Euro.
    Nhìn chung theo Uỷ hội EU thì mức độ chênh nhau về giá xe trong các nước thuộc khối cũng đã từ từ bớt lại. Trung bình sự khác biệt hiện nay còn là 6,4% mà trước đây (năm 2004) mức độ còn là 6,9%.
    Westerwelle tiếp tục lãnh đạo
    Chủ tịch đảng Tự do Đức (FDP) đương nhiệm hiện nay là ông Guido Westerwelle tại đại hội đảng FDP được tổ chức ở Koeln hôm 5-5 qua đã được bầu tái nhiệm với kết quả chiếm 80,1% số phiếu của gần 600 đại biểu đoàn về tham dự (2003 được 79,78% và trước đó vào 2001: 88,9%).
    Tại đây, tân tổng kí đảng là ông Dirk Niebel, một chuyên gia về thị trường nhân dụng đảng FDP, đã được chọn lên thay thế cho bà Cornelia Pieper.
    Trong diễn từ nhậm chức đấy không khí tranh cử trước cuộc bầu cử hội đồng tiểu bang Nordrhein-Westfalen sắp diễn ra hôm 22-5 tới đây, Westerwelle đã chỉ trích kịch liệt đường lối cầm quyền của Liên minh Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) tại Berlin cũng như tại hội đồng tiểu bang Nordrhein Westfalen. FDP theo ông là đảng tiêu biểu cho dân quyền đúng nghĩa nhất và kêu gọi ?zChúng ta phải kết thúc vai trò Đỏ-Xanh trước khi đất nước chúng ta bị kiệt quệ. Đỏ-Xanh là một nhầm lẫn mang tính chất lịch sử?o.
    Về hệ quả chủ nghĩa tư bản bành trướng bị chủ tịch đảng Xã hội Đức SPD Franz Muentefering lôi ra phê phán hiện nay, Westerwelle phản công cho là những ai đưa giới chủ nhân vào sổ bìa đen, truy lùng họ như tội phạm, sẽ không đem lại sung túc mà trái lại còn sẽ tạo ra nguy cơ cho sự phồn thịnh . Vấn đề theo ông là người ta có muốn tỏ thái độ thân thiện hay là chỉ muốn tạo thế thù nghịch với phe kinh tế mà thôi!
    Westerwelle cũng đã chỉ trích vai trò cán bộ công đoàn và đòi truất phế dần quyền lực can thiệp theo truyền thống đại diện người lao động hiện nay của các tổ chức nghiệp đoàn lao động Đức. Ông cho là giới thợ thuyền cần có nhiều quyền tự quyết hơn thay vì phải chịu ảnh hưởng quyết định từ các cán bộ công đoàn cao cấp như từ bà Ursula Engelen-Kefer (phó chủ tịch Tổng công đoàn Đức DGB) thường lên tiếng chống đối quyền lợi tư bản Đức hiện nay. FDP cũng đã kềnh chống lại chính sách bao cấp bù lỗ cho các công trình tái tạo năng lượng từ thiên nhiên cũng như các dự án bảo vệ môi sinh mà về hình thức theo Westerwelle chỉ là một cách tham ô kiểu mới mà thôi.

  3. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Âu Châu kỉ niệm 60 chấm dứt chiến tranh
    Nhiều nước Âu Châu đã tổ chức kỉ niệm 60 năm ngày chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Hoa Kì Bush đã sang Hoà Lan để cùng nữ hoàng Hoà Lan Beatrix dự lễ tưởng niệm tại nghĩa trang quân đội Mĩ tại Maastricht. Ở đây có mộ của hơn 8.000 binh sĩ Mĩ. Bush nói ông giới danh một thế hệ đã hy sinh to lớn để cho thế hệ sau có thể sống trong một thế giới tự do. Sau đó Bush đã đến nói chuyện với các cựu chiến binh của Hoà Lan và Hoa kỳ.
    Ở Pháp tổng thống Chirac đã đến đặt vòng hoa tại Đài chiến sĩ Vô danh ở Khải hoàn môn. Ở Đức ngoài những buổi lễ trang nghiêm còn có cuộc biểu tình của độ 2.000 thành phần cực hữu ?" tân phát xít ở Berlin. Các nhóm phát xít này đã nộp đơn xí chỗ tại cổng thành Brandenburg từ lâu nhưng sau nhiều tranh chấp với toà án Berlin chúng chỉ được biểu tình ở đường Friedrichstrasse.
    Nhiều nhóm tả khuynh đã kêu gọi người dân Đức kéo về đó để chặn đường của bọn chúng khiến bọn chúng cuối cùng phải bỏ ý định tuần hành. Vào đêm hôm trước 25.000 người Đức đã cầm nến tạo thành một bức tường nến dài 33 Km từ Tây sang Đông Đức, xuyên qua Berlin để bày tỏ quyết tâm không bao giờ để cho chiến tranh, cực hữu và kì thị chủng tộc tái diễn.
    Bán đấu giá xe cũ Đức giáo hoàng
    Chiếc VW đời Golf 7 năm cũ từng được ông Joseph Ratzinger, cựu Hồng y giáo hội Thiên chúa giáo La Mã tại Đức sử dụng mà hiện nay đã là Giáo hoàng Benedikt XVI. sang tên hồi tháng giêng 2005 với giá 9500 Euro cho một thanh niên tên Benjamin Halbe, 21 tuổi, còn là học viên huấn nghệ sống tại Olpe vùng Sauerland, đã được mang ra bán đấu giá với tên tự đặt là ?zPapst-Golf?o (sau khi Hồng y Ratzinger được bầu vào chức vụ Giáo hoàng) trên mạng ở hãng eBay trong vòng 10 ngày với trên 8,4 triệu lượt ra vô mạng theo dõi mà kết quả mua lại sau cùng đã lên đến 188 938, 88 Euro!
    Halbe cho biết đã tậu chiếc VW-Golf từ một nhà môi giới xe hơi cũ đã rao bán ?zlái nó sẽ cùng đi với hồng ân của giáo hội?o mà sau khi xem lại giấy tờ mới thấy tên chủ trước là cựu Hồng y Ratzinger.
    Tuy lời to (gần 180 ngàn Euro) sau cú bán ngoạn mục trên mạng nhưng Halbe cho hay vẫn chưa hài lòng vì được biết vào phút chót còn nhiều người muốn trả thêm mà do kẹt kỹ thuật mạng không thể tỉ đấu tiếp mà cũng không thưa kiện gì được ở hãng eBay nên cuối cùng xe đã về một tay thầu cờ bạc Online-Casino mang tên Golden Palace tại Hoa Kỳ mua lại gần 189 ngàn Euro.
    Casino này ngay sau đó cũng đã liên lạc đòi thanh toán nhanh nhẹn làm Halbe hết còn ngờ vực về kết quả giàu to nhờ chiếc ?zPapst-Golf?o 115 PS cũ kỹ này. Anh ta tuy nhiên còn đang nghi ngại là phần lời kếch sù theo luật thương mại có thể bị phòng thuế vụ Olpe đòi chia chác, hi vọng trường hợp sẽ được hưởng ngoại lệ nhưng không loại bỏ khả năng là bộ Tài chính Đức do thâm thủng cũng đang tính đến ân trời ban bố trong vụ ?zPapst-Golf?o này.
    Kết quả đấu giá xe cũ Giáo hoàng trong eBay cũng đã được phân tích là đã không đắt lắm. Giữ kỉ lục cao nhất trong các màn đấu giá Online cho tới nay là một chiếc máy bay Jet đã được trao đổi với giá 4,9 triệu USD.
    Fischer: Thổ Nhĩ Kỳ phải tôn trọng nhân quyền
    Theo Ngoại trưởng Đức Joschka Fischert (đảng Xanh/B90), chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ -nước hiện đang xin gia nhập khối Liên âu (EU)- phải giải quyết sự khiếm khuyết trong lĩnh vực tôn trọng nhân quyền nhưng đồng thời ông cũng cảnh giác là không nên để cuộc tranh luận qua đó bị công cụ hoá, gây sợ hãi trước chính sách mở rộng EU hiện nay.
    Trong báo ?zNeue Ruhr/Rhein Zeitung?o, Fischer đánh giá là nước Thổ đang chịu áp lực trước vấn đề nhân quyền còn thiếu sót phải giải quyết mà theo ông nhìn lại vụ thảm sát tại Armenien thời Thế chiến II, chính phủ Ankara còn sẽ đứng trước nhiều nghi vấn khó chịu hơn. Fischer đánh giá sự gia nhập đều sẽ tuỳ thuộc vào thái độ sẵn sàng nơi chính quyền Thổ mà các nước EU vì quyền lợi cốt lõi còn đang mong muốn một sự canh tân từ Ankara.
    IG Metall đòi có thêm biện pháp chống phá giá lương
    Theo ông Juergen Peters -chủ tịch tổ chức công đoàn IG Metall (ngành Kim khí)- thì các biện pháp đề ra từ chính phủ hiện nay nhầm ngăn chận tình trạng lao động phá giá lương tại Đức (Lohndumping) vẫn chưa đủ hiệu năng. Cần thiết hơn theo ông là phải có sự kiểm soát và trừng phạt đích đáng.
    Peters trong nhật báo ?zNeue Osnabruecker Zeitung?o đòi hỏi chính giới Berlin phải đối phó trước sự phá giá về lương bổng cũng như về mặt xã hội nơi thành phần kiều dân từ các nước thuộc khối EU tại Đức mà chủ trương Berlin đòi áp dụng qui mô đạo luật cho phép thuyên chuyển nhân sự lao động kèm điều kiện có mức lương tối thiểu (Entsendegesetzt) trong ngành xây dựng hiện nay sang các ngành nghề khác vẫn chưa đủ mạnh. Đạo luật này theo IG Metall nên dùng như một ?zđinh ốc điều chỉnh?o mà riêng nó cũng sẽ không tránh được sự lạm dụng, trở nên vô hiệu hoá nếu chính quyền các tiểu bang không hội đủ cơ cấu cũng như điều kiện để kiểm soát chặt chẽ và trừng phạt xứng đáng các trường hợp vi phạm.
    Ông kêu gọi nên đề ra một loạt biện pháp: trước tiên áp dụng đồng bộ đạo luật Entsendegesetzt trong mọi ngành, kế đó nên tôn trọng một cách tổng quát qui ước lương khu vực (Tariflohn giữa chủ và công nhân qua đại diện công đoàn địa phương). IG Metall tuy nhiên đã nhìn nhận là sự qui ước lương này còn chưa ràng buộc ở nhiều nơi cũng như một số ngành nghề mà theo đề nghị IG Metall khi đó nên áp dụng qui ước lương liên bang dành cho việc thu nhận người nơi các công ti thuê bao nhân sự gởi đi nơi khác lao động (Leiharbeitsunternehmen). Ngoài ra, cũng phải lập ra một cơ quan liên bang có đầy đủ thẩm quyền kiểm soát qui tắc mới cũng như đưa ra sự trừng phạt.
    Được biết để ngăn chận lực lượng công nhân rẻ tiền từ các nước EU-Đông âu tràn sang gây ra tình trạng phá giá lương, chính giới Berlin đang tìm cách áp dụng đều khắp đạo luật Entsendegesetzt mà trong đó ấn định ra mức lương tối thiểu đi kèm một số điều kiện bảo vệ quyền lợi công nhân bản xứ. Giá lương tối thiểu này còn sẽ được phe hiệp hội chủ nhân cũng như công đoàn thương lượng đề ra.
    IBM muốn xoá đi 13000 Jobs
    Để có thể gia tăng sự lãi nhuận đang co cụm hiện nay, tập đoàn điện tử và phục vụ lớn hàng đầu tại HK là IBM (International Business Machines) sau thất vọng về kết số thương vụ trong quý vừa qua -theo lời tổng giám đốc là ông Samunel J. Palmisano- sẽ tìm cách bớt đi từ 10-13 ngàn việc làm trực thuộc công ti trên khắp thế giới.
    Quyết định còn sẽ đặc biệt ảnh hưởng đến các phân xưởng chi nhánh IBM tại Âu châu còn theo đánh giá từ nghiệp đoàn ngành truyền thông Đức là ver.di. Điều này có nghĩa là IBM Đức trong những năm tới đây sẽ bớt thêm 1/10 nhân sự tương đương 2500 Jobs. Phần chính nhân sự thuộc dịch vụ cố vấn, hành chính cũng như kế toán tại các chi nhánh Đức, Pháp và Ý theo trù liệu Palmisano còn sẽ được dời sang hoạt động tại các nước có mức lương thấp.
    Palmisano cũng đã tính đến tổn phí lên 1,3 tỉ Euro bồi khoảng trong trường hợp bớt người mà kế hoạch sa thải có thể khoá sổ vào cuối năm nay. Phát ngôn nhân IBM trong thông tấn xã Reuters cho hay sự kiện bớt người còn sẽ được dựa trên nguyên tắc tự nguyện mà các cuộc điều đình với đại diện công nhân viên đã được mở rộng.
    Cũng theo ver.di, hãng IBM Business Services tại Đức trực thuộc IBM Hoa Kỳ với 2 chi nhánh phục vụ tại Schweinfurt và Hannover cho đến thời điểm 30-9 năm nay còn sẽ phải đóng cửa xoá đi 600 việc làm. Được biết IBM hiện có gần 322 ngàn nhân viên khắp nơi trên thế giới mà sau lần bán đi khâu sản xuất máy vi tính cá nhân cho một tập đoàn cạnh tranh khác của TQ là Lenovo, 10 ngàn nhân viên IBM đã được thuyên chuyển sang cộng tác cho chủ mới Lenovo.
    Koch: ?zChỉ trích tư bản là chống Mỹ?o
    Lời qua tiếng lại trong sự tranh luận về hệ quả chủ nghĩa tư bản tại Đức trong nhiều tuần qua đã có thêm một nhận thức mới xuyên qua cảm nhận từ Thống đốc Roland Koch (đảng bảo thủ CDU, tiểu bang Hessen). Koch cho là sự phê phán chủ nghĩa tư bản đã dính dáng đến thái độ chống Mỹ!
    Koch sau khi du lịch HK về lại nêu ý kiến là cuộc tranh cãi đã mang chiều hướng chống Mỹ qua các tuyên bố từ khối dân biểu SPD tại Quốc hội mà mục tiêu nhằm kình chống hãng xưởng HK. Trang bìa tờ nguyệt san nội bộ của tổ chức công đoàn lớn nhất nước Đức là IG Metall theo Koch còn lôi cả cờ Mỹ ra châm biếm. Ông cảnh giác chính phủ Schroeder (SPD-Xanh/B90) đã để yên màn tranh cãi diễn ra mà chỉ cần một số biểu hiệu nhẹ nhất nếu xảy ra, hãng xưởng HK sẽ gạt bỏ vị trí Đức ra khỏi danh sách các nước cần đầu tư.
    Lời Koch ?zchúng ta lệ thuộc vào yếu tố là một nước bạn hội đủ khả năng cạnh tranh. Khi chính người Mỹ không được hoan nghênh đến đây hoặc cảm thấy như còn bị cả luật lệ trừng phạt nữa thì họ kéo đi đầu tư nơi khác?o. Cũng người Mỹ -theo diễn tả Koch- đã bối rối trước màn tranh luận về chủ nghĩa tư bản. ?zHọ nói: chúng tôi đã trở nên một phần của biểu tượng thù nghịch, lại trước một mùa vận động tranh cử. Nơi đây chúng tôi thường biến thành trái banh tập đánh nơi võ sĩ quyền Anh khi ngài Schroeder không còn nghỉ ra điều gì khác hơn chăng??o
    VW mua thép Trung Quốc
    Giá chế phẩm sắt thép tại Âu châu theo tập đoàn sản xuất xe hơi VW Đức đã quá đắt và ngày càng tăng thêm mà vì nhu cầu tằn tiện trong sản xuất hiện nay, buộc lòng tập đoàn này phải tìm giải pháp thay thế. Ông Francisco Javier Garcia Sanz, thuộc hội đồng quản trị VW đặc trách về thu mua vật liệu cho hay VW đã tính đến biện pháp mua sắt thép từ TQ mang về và cũng đã mở ra các cuộc thương lượng với một số nhà sản xuất tại TQ.
    Thái độ Garcia Sanz như trên còn đã được phân tích là muốn tạo thế mạnh khi còn đang điều đình giá cả với các nhà cung cấp thép hàng đầu tại Âu châu như Arcelor và ThyssenKrupp, để tìm cách mua sỉ và trở thành trung tâm cung cấp phần lớn nguyên liệu luôn cho các hãng xưởng chế biến phụ tùng VW đang hợp tác. Ông tin tưởng là qua đó sẽ có thể đương đầu với giá thép đắt đỏ hiện nay. VW theo kế hoạch trong năm sẽ phải giảm chi cả tỉ Euro và trong năm 2006 tới đây còn phải tiết kiệm thêm hàng trăm triệu Euro.
    Mua xe nhập từ nước ngoài thường rẻ hơn
    Mặc dù giá cả xe mới tại các nước xài chung đồng Euro có chiều hướng dần dà ngang nhau, nhưng những ai trước lúc bỏ tiền mua xe mới tại Đức -dựa số liệu và tường trình mới nhất từ Uỷ hội Liêu Âu (EU)- cũng nên chịu khó so sánh giá ở các nước láng giềng bên kia lằn ranh biên giới.
    Tại đây giá xe mới giữa các nước EU xài đồng Euro và các nước gia nhập về sau như Ba Lan hoặc Lettland vẫn còn nhiều sự chênh lệch rõ rệt theo sự kiểm nhận chưa tính thuế quốc gia được ghi nhận từ hồi tháng 11-2004. Mặt khác, các nhà buôn bán xe hơi tại Đức đặc biệt luôn đưa ra giá cả đắt hơn các đối thủ cạnh tranh với họ tại nước ngoài thuộc khối.
    Cho 38 trong số 91 kiểu xe được Uỷ hội EU kiểm nhận, giới tiêu thụ tại Đức thường đã phải tốn kém nhiều hơn. Ở 21 kiểu xe khác nhau, sự chênh lệch với các nước xài chung đồng Euro còn đã lên đến 20%. Rõ rệt nhất là hiệu xe Opel Astra -một trong số kiểu bán chạy nhất tại Âu châu- giá ở Đan Mạch chỉ là 10392 Euro (chưa tính thuế), tương đương 80% so với giá tại Đức còn là 13600 Euro.
    Nhìn chung theo Uỷ hội EU thì mức độ chênh nhau về giá xe trong các nước thuộc khối cũng đã từ từ bớt lại. Trung bình sự khác biệt hiện nay còn là 6,4% mà trước đây (năm 2004) mức độ còn là 6,9%.
    Westerwelle tiếp tục lãnh đạo
    Chủ tịch đảng Tự do Đức (FDP) đương nhiệm hiện nay là ông Guido Westerwelle tại đại hội đảng FDP được tổ chức ở Koeln hôm 5-5 qua đã được bầu tái nhiệm với kết quả chiếm 80,1% số phiếu của gần 600 đại biểu đoàn về tham dự (2003 được 79,78% và trước đó vào 2001: 88,9%).
    Tại đây, tân tổng kí đảng là ông Dirk Niebel, một chuyên gia về thị trường nhân dụng đảng FDP, đã được chọn lên thay thế cho bà Cornelia Pieper.
    Trong diễn từ nhậm chức đấy không khí tranh cử trước cuộc bầu cử hội đồng tiểu bang Nordrhein-Westfalen sắp diễn ra hôm 22-5 tới đây, Westerwelle đã chỉ trích kịch liệt đường lối cầm quyền của Liên minh Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) tại Berlin cũng như tại hội đồng tiểu bang Nordrhein Westfalen. FDP theo ông là đảng tiêu biểu cho dân quyền đúng nghĩa nhất và kêu gọi ?zChúng ta phải kết thúc vai trò Đỏ-Xanh trước khi đất nước chúng ta bị kiệt quệ. Đỏ-Xanh là một nhầm lẫn mang tính chất lịch sử?o.
    Về hệ quả chủ nghĩa tư bản bành trướng bị chủ tịch đảng Xã hội Đức SPD Franz Muentefering lôi ra phê phán hiện nay, Westerwelle phản công cho là những ai đưa giới chủ nhân vào sổ bìa đen, truy lùng họ như tội phạm, sẽ không đem lại sung túc mà trái lại còn sẽ tạo ra nguy cơ cho sự phồn thịnh . Vấn đề theo ông là người ta có muốn tỏ thái độ thân thiện hay là chỉ muốn tạo thế thù nghịch với phe kinh tế mà thôi!
    Westerwelle cũng đã chỉ trích vai trò cán bộ công đoàn và đòi truất phế dần quyền lực can thiệp theo truyền thống đại diện người lao động hiện nay của các tổ chức nghiệp đoàn lao động Đức. Ông cho là giới thợ thuyền cần có nhiều quyền tự quyết hơn thay vì phải chịu ảnh hưởng quyết định từ các cán bộ công đoàn cao cấp như từ bà Ursula Engelen-Kefer (phó chủ tịch Tổng công đoàn Đức DGB) thường lên tiếng chống đối quyền lợi tư bản Đức hiện nay. FDP cũng đã kềnh chống lại chính sách bao cấp bù lỗ cho các công trình tái tạo năng lượng từ thiên nhiên cũng như các dự án bảo vệ môi sinh mà về hình thức theo Westerwelle chỉ là một cách tham ô kiểu mới mà thôi.

  4. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Đức cứ cấm quảng cáo thuốc lá trước đã
    Vào ngày 18-5, nội các chính phủ Đức đã quyết định cấm không cho các tờ báo, tạp chí, các website và các buổi tranh tài thể thao liên quốc gia được phép quảng cáo cho thuốc lá hoặc các chế phẩm thuốc lá. Như vậy chính phủ Đức đã thi hành một qui định liên hệ của khối EU, mặc dù trước đó đã nộp đơn kiện qui định này tại Toà án Âu Châu và đang chờ kết quả xử án. EU bắt các thành viên phải đưa qui định này vào luật quốc gia trước ngày 31-7-2005.
    Vào ngày 9-9-2003, chính phủ Đức đã đưa đơn kiện việc cấm cáo này vào toà án Âu Châu vì cho rằng qui định này của khối EU đã vi phạm quyền tự do quảng cáo. Nhưng dù có kiện chính phủ Đức cũng vẫn phải có bổn phận áp dụng qui định này theo đúng thời hạn. Giới quảng cáo đã phản đối qui định cấm này vì cho rằng các tờ báo và tạp chí sẽ mất nguồn lợi do quảng cáo đem lại và những nhà sản xuất thuốc lá sẽ mất thị trường.
    Hiệp hội Quảng cáo (ZAW) cho rằng việc cấm cản sẽ chỉ gây thêm tò mò cho giới thiếu niên. Và như thế việc quảng cáo sẽ được chuyển vào bóng tối khiến dư luận không kiểm soát được, thí dụ như có một số các hãng sản xuất thuốc lá tổ chức các party thuốc lá. Theo ZAW, việc cấm sẽ chưa chắc giảm được việc tiêu thụ thuốc lá vì những nước cấm tuyệt đối quảng cáo thuốc lá vẫn có người hút thuốc. Thí dụ Trung Quốc có 600 triệu người hút thuốc mặc dù họ chưa bao giờ thấy quảng cáo.
    Trong khi đó, Hội giúp đỡ Bệnh nhân Ung thư lại hoan nghênh quyết định cấm quảng cáo vì cho rằng quảng cáo và tiêu thụ có liên hệ mật thiết với nhau đặc biệt trong giới trẻ con và thanh niên. Việc cấm quảng cáo sẽ làm giảm hậu quả của việc hút thuốc và giúp những người trẻ tránh một cung cách di gây hại lâu dài.
    Tiệm thuốc đòi tiền
    Các nhà thuốc tây Đức hiện đang có ý định đòi các hãng bảo hiểm sức khoẻ phải bồi thường thiệt hại cho họ. Số tiền lên đến trên 200 triệu Euro. Liên hội Dược sĩ (ABDA) tuyên bố các dược sĩ đã bị luật lệ mới làm cho thua lỗ một cách rõ ràng nên sẽ không từ bỏ ý định đòi bồi thường. Ý định này đang bị mọi phía lên án.
    Theo luật cải tổ hệ thống bảo hiểm sức khoẻ thì các nhà thuốc có quyền đòi các hãng bảo hiểm phải bồi thường cho họ nếu số thu của các loại thuốc mua bằng toa bác sĩ của năm 2004 nằm dưới mức thu năm 2002. Nếu áp dụng luật này thì 21.000 nhà thuốc ở Đức có thể nhận trung bình đến 11.000 Euro mỗi nhà.
    Báo Bild Am Sonntag ra ngày 15-5 loan tin rằng cuộc thương thảo về mức độ bồi thường giữa đại diện các dược phòng và các hãng bảo hiểm đã thất bại và hai bên đang nhờ một trọng tài kinh tế đến giải quyết. Báo này cũng cho biết luôn rằng, số thu tổng cộng của các tiệm thuốc tây trong năm 2004 trung bình đã tăng 3.000 lên 81.000 Euro, một phần nhờ bán được các loại thước mua không cần toa.
    Bà Ulla Schmidt (SPD), bộ trưởng y tế Đức, kêu gọi các dược sĩ đừng nên đòi bồi thường nữa vì năm 2004 là một năm mà họ có thương số tốt. Do đó các dược sĩ không có lí do thực tế nào để đòi hỏi bồi thường. Dân biểu Schaich-Walch (SPD) doạ sẽ đưa ra luật cấm các dược sĩ đòi tiền. Hội Xã hội Đức (SoVD) chỉ trích các nhà thuốc một cách mạnh mẽ vì cho rằng họ đã đòi tiền bồi thường cho một việc thất thu không xảy ra trên thực tế.
    Liên bang đòi tiền tiểu bang
    Trong việc thực hiện luật cải tổ thị trường nhân dụng Hartz IV chính phủ liên bang Đức cho rằng các tiểu bang đã lợi dụng để kiếm lợi nên nay chính phủ liên bang muốn đòi lại một phần số tiền đã cấp phát các tiểu bang. Theo dân biểu Wend (SPD), phát ngôn viên về chính sách lao động của khối dân biểu SPD, vào ngày 17-5 thì chính phủ liên bang hiện chưa xác định con số và đang nghiên cứu xem các tiểu bang có lợi dụng luật mới không.
    Theo luật Hartz IV thì các địa phương sẽ tiết kiệm được đến 2,5 tỉ Euro trong ngân sách dành cho những người thất nghiệp hoặc đang lãnh trợ cấp xã hội. Theo luật này, nhiều người thất nghiệp đang nhận tiền trợ cấp xã hội của địa phương sẽ được nhận tiền thất nghiệp loại 2 (ALG II) do liên bang trả.
    Ngoài ra phía chính phủ liên bang hứa sẽ gánh cho các địa phương 29,1% chi phí nhà ở cho những người thất nghiệp lâu năm. Vì luật tài chính của Đức không cho phép liên bang được giao dịch về tài chính với các địa phương nên chính phủ liên bang đã chuyển tiền phụ cấp qua cho các chính phủ tiểu bang để họ chuyển lại cho các địa phương.
    Theo thông tin của báo FAZ dựa trên một báo cáo tài chính của bộ tài chính liên bang thì các địa phương đã tiết kiệm được nhiều tiền hơn con số dự trù vì đã chuyển được nhiều người qua cho liên bang chi trả. Do đó liên bang hiện đòi vác tiểu bang phải hoàn trả lại cho họ 2,4 tỉ Euro. Các tiểu bang thì lại không chấp nhận như vậy. Thí dụ bang Niedersachsen cho rằng bản báo cáo tài chính của liên bang không đầy đủ và không thuyết phục.
    Hiện nay phía liên bang cho rằng nhiều làng, xã đã tiết kiệm được nhiều tiền vì không phải trả tiền trợ cấp xã hội nữa. Có nơi số người lãnh trợ cấp xã hội đã giảm đến 90%. Do đó sắp tới liên bang sẽ gặp các tiểu bang - chủ yếu với các tiểu bang hiện do phe đối lập thuộc liên đảng cdu/csu cầm quyền - để xác định các số liệu làm căn bản đàm phán.
    Vần đề đòi tiền được nêu lên hiện nay vì ngân sách liên bang đang cạn kiệt và có nguy cơ phải mượn nợ nhiều quá mức cho phép. Theo phe đối lập thuộc liên đảng cdu/csu thì chính phủ liên bang đã tính sai về các chi phí do luật Hartz IV gây ra. Chính phủ liên bang dự trù chỉ phải chi 14,6 tỉ Euro cho ALG II nhưng nay có thể sẽ phải chi đến gấp đôi. Chỉ riêng trong 4 tháng đầu năm nay, chính phủ liên bang đã phải chi tới 7,3 tỉ Euro cho ALG II và nếu nhân lên cho cả năm thì chi phí sẽ lên đến 22 tỉ Euro.
    Số cực hữu giảm, số cực đoan Hồi giáo tăng
    Theo báo cáo về năm 2004 của Sở Bảo hiến Liên bang Đức thì con số các người cực hữu đã giảm từ 41.500 xuống còn 40.700 trong năm 2004 nhưng riêng con số đảng viên của đảng cực hữu NPD lại tăng từ 300 lên 5.300. Con số những tên trọc đầu tăng từ 95 lên 106. Bản báo cáo này được bộ trưởng nội vụ liên bang Schily công bố hôm 17-5 tại Berlin. Cách đây một tuần Schily đã lên tiếng báo động về các nhóm cực hữu. So với năm 2003, con số các hành vi phạm pháp của các nhóm này đã tăng từ 10.792 vụ lên 12.051 vụ trong năm 2004.
    Tuy nhiên bộ trưởng Schily cho rằng các nhóm Hồi giáo cực đoan có thể tạo ra nhiều nguy cơ cho nước Đức dân chủ hơn cả. Theo Báo cáo Bảo hiến 2004, số thành viên các nhóm cực đoan Hồi giáo đã tăng từ 30.950 lên 31.800 trong năm 2004. 1% những người theo Hồi giáo tại Đức là thành viên của các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Schily loan báo rằng chính quyền đang cho điều tra 171 vụ liên quan đến các hành vi khủng bố Hồi giáo. Các cơ quan an ninhh Đức do đó xem việc phòng chống các hành vi này là một trọng tâm chính.
    Schily tuyên bố sẽ không để cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan được phép quyên tiền cho các mục đích nhân đạo trá hình và lệnh cấm các tổ chức này đã tỏ ra hiệu nghiệm. Trong dịp này Schily cũng chỉ trích tờ báo của Thổ mang tên Milli Gazete, một tờ báo thân cận với nhóm Hồi giáo Milli Görüs đang bị cơ quan bảo hiến theo dõi. Tờ Milli Gazete có quan điểm chống Do Thái và thoá mạ các nhân viên chính phủ Đức mà mới đây là thủ tướng Schröder. Schily kêu gọi chính phủ Thổ phải có biện pháp đối với tờ báo này.
    Tổng thống Đức: Không thể đóng lại quá khứ
    Vào ngày 8-5, nước Đức đã kỉ niệm 60 năm ngày chấm dứt Thế chiến thứ hai. Vào buổi sáng các đại diện của 5 cơ chế hiến định của Đức là tổng thống, thủ tướng, chủ tịcạ viện (quốc hội liên bang), chủ tịch thượng viện và chủ tịch Toà án Hiến pháp Liên bang đã đến đặt vòng hoa nơi đài tưởng niệm những người đã chết trong chiến tranh. Vào buổi chiều, tổng thống Kohler đã đọc diễn văn tại buổi lễ chung của hạ viện và thượng viện Đức.
    Sau khi chấm dứt chiến tranh người dân Đức đã rất lúng túng không biết gọi ngày 8 tháng 5 làm sao cho thích hợp. Ngay sau chiến tranh chấm dứt, tên gọi ?zNgày Đầu hàng?o đã gợi cho nhiều người sự thất trận nhục nhã và đau đớn. Tên gọi ?zNgày Giải phóng?o cũng không đúng đối với nhiều người Đức bị xua đuổi chạy bỏ của và bị Hồng quân Liên Xô cướp bóc và hãm hiếp trong vùng do Liên Xô chiếm đóng tại Đông Âu.
    Đối với họ ngày 8-5 mở đầu cho một cuộc đời tù ngục cộng sản. Phải đến 50 năm sau, vào ngày 8-5-1995, tổng thống Đức Weiszäcker mới tự tin gọi đó là ngày giải phóng, giải phóng khỏi chế độ độc tài để bước vào thời kì dân chủ. 10 năm sau, vào ngày 8-5-2005, tổng thống Kohler kêu gọi dân Đức ?zphải làm sao để cho thảm trạng đừng bao giờ trở lại. Không thể đóng lại quá khứ?o. Kohler cũng cám ơn những dân tộc đã chiến thắng và giải phóng nước Đức khỏi hoạ Đức Quốc Xã.
    Ông cho rằng các nước thắng trận đã cho nước Đức một cơ hội. Lịch sử sau năm 1945 đã chứng minh rằng mỗi con người cần có tự do và dân chủ để có (thể sống) tự trọng và nhân phẩm. Rồi Kohler nói một câu quan trọng: ?zDù gặp nhiều khó khăn nhưng sau 60 năm chấm dứt chiến tranh nước Đức đã có một nền dân chủ vững chắc. Và chúng ta có nhiều lí do để hãnh diện về đất nước của chúng ta.?o
    Các chính trị gia đảng SPD và Xanh đã chỉ trích bài diễn văn của Kohler là bảo thủ, ít tính phân biệt và nhấn mạnh sai chỗ. Họ cho rằng Kohler dọn đường cho khuynh hướng bảo thủ muốn đề cao tinh thần hãnh diện quốc gia, đánh lộn sòng các nạn nhân của Đức Quốc Xã với nạn nhân của Thế chiến II, và không tuyên chiến đủ mạnh mẽ với khuynh hướng cực hữu.
    Trong khi đó các chính trị gia của FDP lại khen bài nói chuyện này là có cái nhìn về phía tương lai. CDU khen ông không còn phân biệt nhân quyền với nhân phẩm và biết tôn trọng cả những nạn nhân người Đức. Cần nói thêm rằng nhiều người Đức vẫn ngại rằng việc đề cao những nạn nhân Đức sẽ dẫn đến việc hiểu lầm rằng Đức xem nhẹ nạn nhân của chế độ Quốc Xã Đức và trách nhiệm của dân tộc Đức đối với chế độc độc tài này.
    Tổng thống Đức: Không thể đóng lại quá khứ
    Vào ngày 8-5, nước Đức đã kỉ niệm 60 năm ngày chấm dứt Thế chiến thứ hai. Vào buổi sáng các đại diện của 5 cơ chế hiến định của Đức là tổng thống, thủ tướng, chủ tịch hạ viện (quốc hội liên bang), chủ tịch thượng viện và chủ tịch Toà án Hiến pháp Liên bang đã đến đặt vòng hoa nơi đài tưởng niệm những người đã chết trong chiến tranh. Vào buổi chiều, tổng thống Kohler đã đọc diễn văn tại buổi lễ chung của hạ viện và thượng viện Đức.
    Sau khi chấm dứt chiến tranh người dân Đức đã rất lúng túng không biết gọi ngày 8 tháng 5 làm sao cho thích hợp. Ngay sau chiến tranh chấm dứt, tên gọi ?zNgày Đầu hàng?o đã gợi cho nhiều người sự thất trận nhục nhã và đau đớn. Tên gọi ?zNgày Giải phóng?o cũng không đúng đối với nhiều người Đức bị xua đuổi chạy bỏ của và bị Hồng quân Liên Xô cướp bóc và hãm hiếp trong vùng do Liên Xô chiếm đóng tại Đông Âu.
    Đối với họ ngày 8-5 mở đầu cho một cuộc đời tù ngục cộng sản. Phải đến 50 năm sau, vào ngày 8-5-1995, tổng thống Đức Weiszäcker mới tự tin gọi đó là ngày giải phóng, giải phóng khỏi chế độ độc tài để bước vào thời kì dân chủ. 10 năm sau, vào ngày 8-5-2005, tổng thống Kohler kêu gọi dân Đức ?zphải làm sao để cho thảm trạng đừng bao giờ trở lại. Không thể đóng lại quá khứ?o. Kohler cũng cám ơn những dân tộc đã chiến thắng và giải phóng nước Đức khỏi hoạ Đức Quốc Xã.
    Ông cho rằng các nước thắng trận đã cho nước Đức một cơ hội. Lịch sử sau năm 1945 đã chứng minh rằng mỗi con người cần có tự do và dân chủ để có (thể sống) tự trọng và nhân phẩm. Rồi Kohler nói một câu quan trọng: ?zDù gặp nhiều khó khăn nhưng sau 60 năm chấm dứt chiến tranh nước Đức đã có một nền dân chủ vững chắc. Và chúng ta có nhiều lí do để hãnh diện về đất nước của chúng ta.?o
    Các chính trị gia đảng SPD và Xanh đã chỉ trích bài diễn văn của Kohler là bảo thủ, ít tính phân biệt và nhấn mạnh sai chỗ. Họ cho rằng Kohler dọn đường cho khuynh hướng bảo thủ muốn đề cao tinh thần hãnh diện quốc gia, đánh lộn sòng các nạn nhân của Đức Quốc Xã với nạn nhân của Thế chiến II, và không tuyên chiến đủ mạnh mẽ với khuynh hướng cực hữu.
    Trong khi đó các chính trị gia của FDP lại khen bài nói chuyện này là có cái nhìn về phía tương lai. CDU khen ông không còn phân biệt nhân quyền với nhân phẩm và biết tôn trọng cả những nạn nhân người Đức. Cần nói thêm rằng nhiều người Đức vẫn ngại rằng việc đề cao những nạn nhân Đức sẽ dẫn đến việc hiểu lầm rằng Đức xem nhẹ nạn nhân của chế độ Quốc Xã Đức và trách nhiệm của dân tộc Đức đối với chế độc độc tài này.
  5. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Đức cứ cấm quảng cáo thuốc lá trước đã
    Vào ngày 18-5, nội các chính phủ Đức đã quyết định cấm không cho các tờ báo, tạp chí, các website và các buổi tranh tài thể thao liên quốc gia được phép quảng cáo cho thuốc lá hoặc các chế phẩm thuốc lá. Như vậy chính phủ Đức đã thi hành một qui định liên hệ của khối EU, mặc dù trước đó đã nộp đơn kiện qui định này tại Toà án Âu Châu và đang chờ kết quả xử án. EU bắt các thành viên phải đưa qui định này vào luật quốc gia trước ngày 31-7-2005.
    Vào ngày 9-9-2003, chính phủ Đức đã đưa đơn kiện việc cấm cáo này vào toà án Âu Châu vì cho rằng qui định này của khối EU đã vi phạm quyền tự do quảng cáo. Nhưng dù có kiện chính phủ Đức cũng vẫn phải có bổn phận áp dụng qui định này theo đúng thời hạn. Giới quảng cáo đã phản đối qui định cấm này vì cho rằng các tờ báo và tạp chí sẽ mất nguồn lợi do quảng cáo đem lại và những nhà sản xuất thuốc lá sẽ mất thị trường.
    Hiệp hội Quảng cáo (ZAW) cho rằng việc cấm cản sẽ chỉ gây thêm tò mò cho giới thiếu niên. Và như thế việc quảng cáo sẽ được chuyển vào bóng tối khiến dư luận không kiểm soát được, thí dụ như có một số các hãng sản xuất thuốc lá tổ chức các party thuốc lá. Theo ZAW, việc cấm sẽ chưa chắc giảm được việc tiêu thụ thuốc lá vì những nước cấm tuyệt đối quảng cáo thuốc lá vẫn có người hút thuốc. Thí dụ Trung Quốc có 600 triệu người hút thuốc mặc dù họ chưa bao giờ thấy quảng cáo.
    Trong khi đó, Hội giúp đỡ Bệnh nhân Ung thư lại hoan nghênh quyết định cấm quảng cáo vì cho rằng quảng cáo và tiêu thụ có liên hệ mật thiết với nhau đặc biệt trong giới trẻ con và thanh niên. Việc cấm quảng cáo sẽ làm giảm hậu quả của việc hút thuốc và giúp những người trẻ tránh một cung cách di gây hại lâu dài.
    Tiệm thuốc đòi tiền
    Các nhà thuốc tây Đức hiện đang có ý định đòi các hãng bảo hiểm sức khoẻ phải bồi thường thiệt hại cho họ. Số tiền lên đến trên 200 triệu Euro. Liên hội Dược sĩ (ABDA) tuyên bố các dược sĩ đã bị luật lệ mới làm cho thua lỗ một cách rõ ràng nên sẽ không từ bỏ ý định đòi bồi thường. Ý định này đang bị mọi phía lên án.
    Theo luật cải tổ hệ thống bảo hiểm sức khoẻ thì các nhà thuốc có quyền đòi các hãng bảo hiểm phải bồi thường cho họ nếu số thu của các loại thuốc mua bằng toa bác sĩ của năm 2004 nằm dưới mức thu năm 2002. Nếu áp dụng luật này thì 21.000 nhà thuốc ở Đức có thể nhận trung bình đến 11.000 Euro mỗi nhà.
    Báo Bild Am Sonntag ra ngày 15-5 loan tin rằng cuộc thương thảo về mức độ bồi thường giữa đại diện các dược phòng và các hãng bảo hiểm đã thất bại và hai bên đang nhờ một trọng tài kinh tế đến giải quyết. Báo này cũng cho biết luôn rằng, số thu tổng cộng của các tiệm thuốc tây trong năm 2004 trung bình đã tăng 3.000 lên 81.000 Euro, một phần nhờ bán được các loại thước mua không cần toa.
    Bà Ulla Schmidt (SPD), bộ trưởng y tế Đức, kêu gọi các dược sĩ đừng nên đòi bồi thường nữa vì năm 2004 là một năm mà họ có thương số tốt. Do đó các dược sĩ không có lí do thực tế nào để đòi hỏi bồi thường. Dân biểu Schaich-Walch (SPD) doạ sẽ đưa ra luật cấm các dược sĩ đòi tiền. Hội Xã hội Đức (SoVD) chỉ trích các nhà thuốc một cách mạnh mẽ vì cho rằng họ đã đòi tiền bồi thường cho một việc thất thu không xảy ra trên thực tế.
    Liên bang đòi tiền tiểu bang
    Trong việc thực hiện luật cải tổ thị trường nhân dụng Hartz IV chính phủ liên bang Đức cho rằng các tiểu bang đã lợi dụng để kiếm lợi nên nay chính phủ liên bang muốn đòi lại một phần số tiền đã cấp phát các tiểu bang. Theo dân biểu Wend (SPD), phát ngôn viên về chính sách lao động của khối dân biểu SPD, vào ngày 17-5 thì chính phủ liên bang hiện chưa xác định con số và đang nghiên cứu xem các tiểu bang có lợi dụng luật mới không.
    Theo luật Hartz IV thì các địa phương sẽ tiết kiệm được đến 2,5 tỉ Euro trong ngân sách dành cho những người thất nghiệp hoặc đang lãnh trợ cấp xã hội. Theo luật này, nhiều người thất nghiệp đang nhận tiền trợ cấp xã hội của địa phương sẽ được nhận tiền thất nghiệp loại 2 (ALG II) do liên bang trả.
    Ngoài ra phía chính phủ liên bang hứa sẽ gánh cho các địa phương 29,1% chi phí nhà ở cho những người thất nghiệp lâu năm. Vì luật tài chính của Đức không cho phép liên bang được giao dịch về tài chính với các địa phương nên chính phủ liên bang đã chuyển tiền phụ cấp qua cho các chính phủ tiểu bang để họ chuyển lại cho các địa phương.
    Theo thông tin của báo FAZ dựa trên một báo cáo tài chính của bộ tài chính liên bang thì các địa phương đã tiết kiệm được nhiều tiền hơn con số dự trù vì đã chuyển được nhiều người qua cho liên bang chi trả. Do đó liên bang hiện đòi vác tiểu bang phải hoàn trả lại cho họ 2,4 tỉ Euro. Các tiểu bang thì lại không chấp nhận như vậy. Thí dụ bang Niedersachsen cho rằng bản báo cáo tài chính của liên bang không đầy đủ và không thuyết phục.
    Hiện nay phía liên bang cho rằng nhiều làng, xã đã tiết kiệm được nhiều tiền vì không phải trả tiền trợ cấp xã hội nữa. Có nơi số người lãnh trợ cấp xã hội đã giảm đến 90%. Do đó sắp tới liên bang sẽ gặp các tiểu bang - chủ yếu với các tiểu bang hiện do phe đối lập thuộc liên đảng cdu/csu cầm quyền - để xác định các số liệu làm căn bản đàm phán.
    Vần đề đòi tiền được nêu lên hiện nay vì ngân sách liên bang đang cạn kiệt và có nguy cơ phải mượn nợ nhiều quá mức cho phép. Theo phe đối lập thuộc liên đảng cdu/csu thì chính phủ liên bang đã tính sai về các chi phí do luật Hartz IV gây ra. Chính phủ liên bang dự trù chỉ phải chi 14,6 tỉ Euro cho ALG II nhưng nay có thể sẽ phải chi đến gấp đôi. Chỉ riêng trong 4 tháng đầu năm nay, chính phủ liên bang đã phải chi tới 7,3 tỉ Euro cho ALG II và nếu nhân lên cho cả năm thì chi phí sẽ lên đến 22 tỉ Euro.
    Số cực hữu giảm, số cực đoan Hồi giáo tăng
    Theo báo cáo về năm 2004 của Sở Bảo hiến Liên bang Đức thì con số các người cực hữu đã giảm từ 41.500 xuống còn 40.700 trong năm 2004 nhưng riêng con số đảng viên của đảng cực hữu NPD lại tăng từ 300 lên 5.300. Con số những tên trọc đầu tăng từ 95 lên 106. Bản báo cáo này được bộ trưởng nội vụ liên bang Schily công bố hôm 17-5 tại Berlin. Cách đây một tuần Schily đã lên tiếng báo động về các nhóm cực hữu. So với năm 2003, con số các hành vi phạm pháp của các nhóm này đã tăng từ 10.792 vụ lên 12.051 vụ trong năm 2004.
    Tuy nhiên bộ trưởng Schily cho rằng các nhóm Hồi giáo cực đoan có thể tạo ra nhiều nguy cơ cho nước Đức dân chủ hơn cả. Theo Báo cáo Bảo hiến 2004, số thành viên các nhóm cực đoan Hồi giáo đã tăng từ 30.950 lên 31.800 trong năm 2004. 1% những người theo Hồi giáo tại Đức là thành viên của các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Schily loan báo rằng chính quyền đang cho điều tra 171 vụ liên quan đến các hành vi khủng bố Hồi giáo. Các cơ quan an ninhh Đức do đó xem việc phòng chống các hành vi này là một trọng tâm chính.
    Schily tuyên bố sẽ không để cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan được phép quyên tiền cho các mục đích nhân đạo trá hình và lệnh cấm các tổ chức này đã tỏ ra hiệu nghiệm. Trong dịp này Schily cũng chỉ trích tờ báo của Thổ mang tên Milli Gazete, một tờ báo thân cận với nhóm Hồi giáo Milli Görüs đang bị cơ quan bảo hiến theo dõi. Tờ Milli Gazete có quan điểm chống Do Thái và thoá mạ các nhân viên chính phủ Đức mà mới đây là thủ tướng Schröder. Schily kêu gọi chính phủ Thổ phải có biện pháp đối với tờ báo này.
    Tổng thống Đức: Không thể đóng lại quá khứ
    Vào ngày 8-5, nước Đức đã kỉ niệm 60 năm ngày chấm dứt Thế chiến thứ hai. Vào buổi sáng các đại diện của 5 cơ chế hiến định của Đức là tổng thống, thủ tướng, chủ tịcạ viện (quốc hội liên bang), chủ tịch thượng viện và chủ tịch Toà án Hiến pháp Liên bang đã đến đặt vòng hoa nơi đài tưởng niệm những người đã chết trong chiến tranh. Vào buổi chiều, tổng thống Kohler đã đọc diễn văn tại buổi lễ chung của hạ viện và thượng viện Đức.
    Sau khi chấm dứt chiến tranh người dân Đức đã rất lúng túng không biết gọi ngày 8 tháng 5 làm sao cho thích hợp. Ngay sau chiến tranh chấm dứt, tên gọi ?zNgày Đầu hàng?o đã gợi cho nhiều người sự thất trận nhục nhã và đau đớn. Tên gọi ?zNgày Giải phóng?o cũng không đúng đối với nhiều người Đức bị xua đuổi chạy bỏ của và bị Hồng quân Liên Xô cướp bóc và hãm hiếp trong vùng do Liên Xô chiếm đóng tại Đông Âu.
    Đối với họ ngày 8-5 mở đầu cho một cuộc đời tù ngục cộng sản. Phải đến 50 năm sau, vào ngày 8-5-1995, tổng thống Đức Weiszäcker mới tự tin gọi đó là ngày giải phóng, giải phóng khỏi chế độ độc tài để bước vào thời kì dân chủ. 10 năm sau, vào ngày 8-5-2005, tổng thống Kohler kêu gọi dân Đức ?zphải làm sao để cho thảm trạng đừng bao giờ trở lại. Không thể đóng lại quá khứ?o. Kohler cũng cám ơn những dân tộc đã chiến thắng và giải phóng nước Đức khỏi hoạ Đức Quốc Xã.
    Ông cho rằng các nước thắng trận đã cho nước Đức một cơ hội. Lịch sử sau năm 1945 đã chứng minh rằng mỗi con người cần có tự do và dân chủ để có (thể sống) tự trọng và nhân phẩm. Rồi Kohler nói một câu quan trọng: ?zDù gặp nhiều khó khăn nhưng sau 60 năm chấm dứt chiến tranh nước Đức đã có một nền dân chủ vững chắc. Và chúng ta có nhiều lí do để hãnh diện về đất nước của chúng ta.?o
    Các chính trị gia đảng SPD và Xanh đã chỉ trích bài diễn văn của Kohler là bảo thủ, ít tính phân biệt và nhấn mạnh sai chỗ. Họ cho rằng Kohler dọn đường cho khuynh hướng bảo thủ muốn đề cao tinh thần hãnh diện quốc gia, đánh lộn sòng các nạn nhân của Đức Quốc Xã với nạn nhân của Thế chiến II, và không tuyên chiến đủ mạnh mẽ với khuynh hướng cực hữu.
    Trong khi đó các chính trị gia của FDP lại khen bài nói chuyện này là có cái nhìn về phía tương lai. CDU khen ông không còn phân biệt nhân quyền với nhân phẩm và biết tôn trọng cả những nạn nhân người Đức. Cần nói thêm rằng nhiều người Đức vẫn ngại rằng việc đề cao những nạn nhân Đức sẽ dẫn đến việc hiểu lầm rằng Đức xem nhẹ nạn nhân của chế độ Quốc Xã Đức và trách nhiệm của dân tộc Đức đối với chế độc độc tài này.
    Tổng thống Đức: Không thể đóng lại quá khứ
    Vào ngày 8-5, nước Đức đã kỉ niệm 60 năm ngày chấm dứt Thế chiến thứ hai. Vào buổi sáng các đại diện của 5 cơ chế hiến định của Đức là tổng thống, thủ tướng, chủ tịch hạ viện (quốc hội liên bang), chủ tịch thượng viện và chủ tịch Toà án Hiến pháp Liên bang đã đến đặt vòng hoa nơi đài tưởng niệm những người đã chết trong chiến tranh. Vào buổi chiều, tổng thống Kohler đã đọc diễn văn tại buổi lễ chung của hạ viện và thượng viện Đức.
    Sau khi chấm dứt chiến tranh người dân Đức đã rất lúng túng không biết gọi ngày 8 tháng 5 làm sao cho thích hợp. Ngay sau chiến tranh chấm dứt, tên gọi ?zNgày Đầu hàng?o đã gợi cho nhiều người sự thất trận nhục nhã và đau đớn. Tên gọi ?zNgày Giải phóng?o cũng không đúng đối với nhiều người Đức bị xua đuổi chạy bỏ của và bị Hồng quân Liên Xô cướp bóc và hãm hiếp trong vùng do Liên Xô chiếm đóng tại Đông Âu.
    Đối với họ ngày 8-5 mở đầu cho một cuộc đời tù ngục cộng sản. Phải đến 50 năm sau, vào ngày 8-5-1995, tổng thống Đức Weiszäcker mới tự tin gọi đó là ngày giải phóng, giải phóng khỏi chế độ độc tài để bước vào thời kì dân chủ. 10 năm sau, vào ngày 8-5-2005, tổng thống Kohler kêu gọi dân Đức ?zphải làm sao để cho thảm trạng đừng bao giờ trở lại. Không thể đóng lại quá khứ?o. Kohler cũng cám ơn những dân tộc đã chiến thắng và giải phóng nước Đức khỏi hoạ Đức Quốc Xã.
    Ông cho rằng các nước thắng trận đã cho nước Đức một cơ hội. Lịch sử sau năm 1945 đã chứng minh rằng mỗi con người cần có tự do và dân chủ để có (thể sống) tự trọng và nhân phẩm. Rồi Kohler nói một câu quan trọng: ?zDù gặp nhiều khó khăn nhưng sau 60 năm chấm dứt chiến tranh nước Đức đã có một nền dân chủ vững chắc. Và chúng ta có nhiều lí do để hãnh diện về đất nước của chúng ta.?o
    Các chính trị gia đảng SPD và Xanh đã chỉ trích bài diễn văn của Kohler là bảo thủ, ít tính phân biệt và nhấn mạnh sai chỗ. Họ cho rằng Kohler dọn đường cho khuynh hướng bảo thủ muốn đề cao tinh thần hãnh diện quốc gia, đánh lộn sòng các nạn nhân của Đức Quốc Xã với nạn nhân của Thế chiến II, và không tuyên chiến đủ mạnh mẽ với khuynh hướng cực hữu.
    Trong khi đó các chính trị gia của FDP lại khen bài nói chuyện này là có cái nhìn về phía tương lai. CDU khen ông không còn phân biệt nhân quyền với nhân phẩm và biết tôn trọng cả những nạn nhân người Đức. Cần nói thêm rằng nhiều người Đức vẫn ngại rằng việc đề cao những nạn nhân Đức sẽ dẫn đến việc hiểu lầm rằng Đức xem nhẹ nạn nhân của chế độ Quốc Xã Đức và trách nhiệm của dân tộc Đức đối với chế độc độc tài này.
  6. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Lidl bị tố ?otráo lẫn? trong vụ thầu bán vé xe lửa
    Tại Đức, Hiệp hội phòng chống cạnh tranh trái phép (Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e. V., gọi tắt WBZ) trước màn thầu bán vé xe lửa, tung ra chớp nhoáng và hết sạch của tập đoàn thương mại Lidl (Lidl Stiftung & Co. KG, lớn thứ 5 tại Đức trong ngành cung cấp hàng hoá thực phẩm, 2600 chi nhánh phân phối, có mặt trong Kaufland và Handelhof) được xem thành công ngoạn mục với cả triệu vé bán được ngay trong hôm 19-5 qua, đã lên tiếng cảnh giác Lidl về hình thức quảng bá ?otráo lẫn? sau thương vụ này.
    Theo WBZ, trong dẫn dụ quảng cáo trước đó, Lidl cho hay có thể cung cấp từ ?o19 cho đến 28 tháng 5? loại vé đại hạ giá đi-về 49 Euro khắp nước (hoặc một bận cho 2 người), hiệu lực đến 3-10-2005, bằng hệ thống xe lửa của công ti hoả xa Đức DB (Deutsche Bahn AG), mà nửa ngày sau đó đã phải lên tiếng cáo lỗi không đủ cho mọi người kịp mua. Thể thức cung ứng và rao bán như trên như thế đã vi phạm luật lệ cho phép một sự cạnh tranh đúng đắn.
    Ông Reiner Muenker, đại diện WBZ, cho hay điều này không thể được xem là đàng hoàng khi Lidl rao bán có đủ cho một tuần mà chỉ mới nửa giờ sau đã nói là khoá sổ không còn! Nhiều khách hàng kiên nhẫn sắp hàng, chờ mỏi cổ đến phiên mình được cho hay đã hết vé đã than phiền và khiếu nại lên WBZ. Muenker chờ đợi Lidl thận trọng hơn trong cách thức quảng bá nếu không đủ cung cấp cho người tiêu thụ mà còn bày vẽ ra màn ghi danh, để lại địa chỉ, số phone, đăng kí khi có thừa vé từ các nơi khác đưa về.
    Một tổ chức khác là Tổng hội bảo vệ người tiêu thụ (Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. có chi nhánh khắp các tiểu bang nước Đức) trước đó cũng đã lên tiếng nghi ngại màn bán vé từ Lidl: mặc dù giá vé DB có rẻ thật nhưng còn nhiều rắc rối mà ở Lidl không ai có đủ thì giờ đưa ra sự giải thích cần thiết. Giá cũng chưa phải là cách đi rẻ nhất cho những ai di chuyển bằng đường gầy hoả xa. Sự kiện có ít vé nhiều người mua tại Lidl còn sẽ đưa tới màn bán đấu giá lạm dụng cắt cổ trên eBay (từ 49 lên đến 149 Euro) và gian lận đối với nhiều người tiêu thụ thiếu rành rẽ.
    Tổ chức kiểm nghiệm phẩm chất hàng hoá Stiftung Warentest tại Đức còn đã chỉ trích hệ thống giá DB bình thường như hiện nay đã quá rờm rà nên chỉ cần đơn giản hoá (kiểu 49 Euro/ đi về khắp nước Đức như quảng cáo Lidl) đã thu hút đông đảo người có nhu cầu và điều này nên được DB xét lại.
    Được biết màn DB đại hạ giá qua các chi nhánh Lidl như trên cũng đã gây khó chịu cho trên 3200 văn phòng Reisebueros chính thức bán vé và tổ chức du lịch trên nước Đức. DB tuy nhiên đã xác nhận kế hoạch hợp tác vừa qua cũng chỉ nằm trong chiến thuật thu hút thêm khách hàng di chuyển đường hoả xa. Trước đó trong mạng internet, DB cũng đã có lần đưa ra loại 29 và 39 Euro đi lại, bán được cả nửa triệu đợt người mua và cho đến tháng 7 tới đây còn sẽ tung ra một chiến dịch bán vé mới -không dính dáng đến các tập đoàn thương mại như Lidl.
    Tổng giám đốc DB Hartmut Mehdorn cho hay là không nghi ngại về hiện tượng mua được vé rẻ, đi trên những đoàn xe chật ních người, trễ tàu liên miên, làm dân chúng lâu lâu đi một lần chán nản, mà theo kinh nghiệm ông cho thấy 40% người mua được vé đại hạ giá từ DB ?ochắc chắn?vẫn thích nhảy lên xe lửa đi đây đó thoải mái.
    DB phát tài
    Công ti hoả xa Đức Deutsche Bahn AG theo tuần báo ?zSpiegel?o số mới đưa tin đã đạt được mức lợi nhuận lên đến 253 triệu Euro trong năm 2004 vừa qua. Trước đó vào 2003, công ti còn đã thua lỗ cho đến 172 triệu Euro trong thương vụ. Từ tháng 3, số liệu DB chỉ mới tính đến mức lời chính thức là 250 triệu nhưng hiện nay phần thu nhập chính thức đã tăng thêm l3 triệu lên 253 triệu Euro. Tổng số mậu dịch DB từ đó cũng đã tăng thêm 4,1% lên gần 24 tỉ Euro.
    Phần lời nhiều nhất từ DB đã gặt hái được trong lĩnh vực giao thông khu vực và thành phố. Hãng Logistik trực thuộc DB là Schenker cũng đã làm ăn khấm khá hơn sự chờ đợi. Trong lĩnh vực giao thông xa và vận tải hàng hoá, DB tuy nhiên còn đã gặp khó khăn mặc dù đã bớt được phần nào sự thua lỗ từ một hãng con khác là Railion. Các chiến dịch tung vé đại hạ giá ngoạn mục như qua tập đoàn Lidl mới đây cũng đã nâng cao thêm con số mậu dịch cho công ti trong các tháng qua.
    Dân thất nghiệp sẵn sàng lao động gia tăng
    Nhiều người thuộc giới thất nghiệp nhận bao cấp lao động hoặc tiền xã hội trong năm qua đã tỏ thiện chí muốn nhận trở lại các công việc được ti sở và văn phòng môi giới việc làm giới thiệu đến họ như một cách thử thời vận. Chỉ riêng thống kê tại Berlin đã cho thấy tình trạng có vẽ đi ngược lại chiều hướng chung.
    Theo tạp chí ?oImpulse?, sĩ số người thất nghiệp tránh né lao động như thế từ 4 năm qua đã có mòi giảm thiểu đi. Thống kê các ty sở môi giới việc làm còn cho thấy trong năm 2004, họ chỉ phải cắt giảm tài trợ cho tất cả 169,265 ngàn trường hợp từ chối lao động mà vào năm 2003 trước đó, con số tránh né này còn đã gần 198 ngàn vụ (-14,3%).
    Tỉ lệ người thất nghiệp thâm niên thiếu thiện chí lao động trở lại, bị trừng phạt như thế cũng chỉ chiếm trung bình còn 4,18% (2003 là 5,03%) trong tổng số trường hợp. Ở miền Đông, nạn nhân còn đã được ghi nhận là năng động và chịu khó kiếm việc nhiều hơn các nơi khác. Tại phía Tây, tình trạng siêng năng hơn cũng đã được ghi nhận.
    Cũng theo số liệu, đứng đầu thống kê tránh né việc làm được chỉ định là dân chúng thất nghiệp tại tiểu bang Baden Wuerttemberg bị cắt giảm tài trợ trung bình là 6,99%. Hamburg với 6,47%, Bremem 5,53% mặc dù tại đây đã giảm được 1/3 con số vụ bị trừng phạt.
    Ít nhất trong số nơi xảy ra thống kê cắt giảm tài trợ là Sachsen-Anhalt với 2,78%, Mecklenburg-Vorpommern với 2,6%. Berlin lại là nơi duy nhất đã gia tăng các trường hợp tránh né lao động nơi người thất nghiệp (+13,64%) đưa tỉ lệ tránh né việc làm lên 3,38% tại thủ phủ Đức, chiếm hạng 12 trong danh sách mà tại Nordrhein-Westfalen, tỉ lệ này còn là 3,9%.
    Giá bảo hiểm y tế có chiều hướng tăng trở lại trong 2006
    Theo báo ?oBild am Sonntag?, Hiệp hội các quỹ bảo hiểm y tế Tư chức VdAK (Verband der Angestellteten-Krankenkasse) chờ đợi nguyệt phí đóng góp bảo hiểm sức khoẻ trong năm tới đây sẽ tăng lên lại mức trung bình là 14,4% lương lao động Brutto chưa trừ thuế (+0,2% so mức hiện nay còn là 14,,2%, trong đó chủ và công nhân mỗi bên ½ sự trang trả).
    Chuyên gia y tế VdAK phân tích sơ bộ là giá cả thuốc men, tốn kém trị liệu ở giới y sĩ và nhà thương trong năm 2006 còn sẽ tăng thêm 2,1% lên 2,6 tỉ Euro mà chính giới có trách nhiệm còn phải lo đối phó. Mặt khác theo ông Bert Ruerup, cố vấn và là chuyên viên hàng đầu trong chính sách y tế hiện nay còn đã lưu ý tình trạng thu nhập có vấn đề nơi các quỹ bảo hiểm vì sự phát triển ở lợi tức lương người đóng góp bảo hiểm hiện nay đã không cân xứng theo tỉ lệ phát triển trong tổng sản lượng quốc gia. Điều này theo ông còn sẽ tạo áp lực đè nặng lên tỉ lệ đóng góp nguyệt phí bảo hiểm của hệ thống hiện nay mặc dù đã có sự cần kiệm chi tiêu trong ngành phục vụ y tế công cộng từ mọi phía.
    Tậu nhà: lợi điểm như chưa hề có
    Ước vọng sắm được 4 bức tường riêng tại Đức có thể trở nên hiện thực như chưa hề xảy ra vào thời buổi hiện nay. Giá cả phòng ốc cũng như nhà riêng trong những năm qua đã tuột tận đáy dốc mà tiền lời vay mượn ngân hàng cũng đã xuống mức kỉ lục trung bình còn là 4,2%.
    Giới cố vấn chuyên môn về địa ốc thuộc viện Research-Institut Feri tại Bad Homburg tin chắc là thời điểm đã lí tưởng hết mức, khó thể tái diễn và chờ đợi là giá nhà cũng như lãi nhuận ngân hàng sẽ lên trở lại sau khi không thể tuột giá bất động sản kéo dài như trong cả thập niên vừa qua. Theo phân tích Feri, thiệt thòi về trị giá bất động sản đặc biệt đã xảy ra tại phía Đông và các vùng cấu trúc kém phát triển ở miền Tây nước Đức. Giá phòng ốc chung cư nơi đây từ 1994 cho đến 2004 cũng đã thiệt đi cho đến 8%. Mỗi thước vuông đất tại Magdeburg theo thí dụ nêu ra trung bình còn là 1831 Euro trong năm 1994 mà cho đến 2004 chỉ còn lại 791 Euro/m2. Tại Kassel giá đất cũng đi từ 1559 còn 822 Euro/m2 trong cùng thời điểm được ghi nhận.
    Tư thất cũng cùng số phận với mức giảm giá thường niên là 4,8%. Một căn nhà tại Berlin trung bình từ 480 ngàn hiện chỉ còn trị giá 292 ngàn Euro. Tại Offenbach am Main giá từ 397 ngàn xuống còn là 269 ngàn Euro đã được ghi nhận. Tuy nhiên theo Feri cũng đã có sự leo thang về giá cả hơn mức bình quân cho nhà cửa tại các nơi như Bonn, Dortmund, Krefeld và Saarbruecken.
    Tổng hội địa ốc Đức ivd (Immobilienverband Deutschland) cũng đã tin là giá cả không thể rẻ được hơn. Theo ivd mặc dù còn có sự dè dặt khi mua sắm nhưng tình trạng sẽ biến mất theo sự phát triển kinh tế một cách tổng quát vì con số hộ gia đã tiếp tục gia tăng mà 80% dân chúng Đức cũng đã tin chắc rằng, nhà cửa riêng còn là đảm bảo an toàn cho tuổi già mai sau. Hiện nay dân chúng sở hữu tư gia riêng chiếm trên ½ dân số nhưng nhu cầu có thêm còn vẫn sẽ phát triển. Theo nghiên cứu từ viện empirica-Institut cho các quỹ tiết kiệm tiểu bang đưa ra thì còn có đến 1,3 triệu gia đình hiện nay về nguyên tắc rất muốn sắm nhà mà cũng hội đủ điều kiện mua phòng ốc cũng như tư gia.
    Việc sắm sửa bất động sản làm vốn, người ta cũng nên chú ý đến vị trí nhiều vùng ở phía Đông cũng như miền Tây được xem như khó thể ngóc đầu lên nổi. Có cơ hội phát triển theo Feri là tại các nơi đô thị lớn như Leipzig, Dresden, phụ cận Berlin, khu vực Koeln/Duesseldorf, Main-Taunus và phía nam Đức. Tuy nhiên theo Feri cũng còn nhiều yếu tố và phẩm chất ảnh hưởng đến ở các vùng ít được quan tâm đến mà còn sẽ tăng triển về sau.
    Theo tạp chí Finanztest thuộc tổ chức kiểm nghiệm giá cả Stiftung Warentest thì thời điểm mua sắm nhà cửa cũng đã tốt hơn nhờ nơi lãi suất thấp đặc biệt như hiện nay. Lời khuyên theo Finanztest là những ai mua nhà vì tuổi già về sau tuy nhiên còn phải cân nhắc là không thể chờ đợi trị giá nhà cửa sẽ cân bằng được mức lạm phát như thời buổi trước kia.
    Người mua nhà cũng không nên quên tính đến các phụ khoản: 3,5% thuế đổi chủ đất đai, 1,5% phí tổn văn phòng chưởng khế và lệ phí sang tên, cộng chung tốn thêm 5% trị giá nhà muốn mua sắm, chưa kể nếu phải trả thêm tiền môi giới cho đến 3%.
    Người ta còn phải kỉ lưỡng khi xem xét về bất động sản. 30% người mua cho đến nay thường đã đối phó với vấn đề sửa chữa, tốn kém bất ngờ.
    Tường trình Nghiện ngập: hút thuốc hết còn bảnh
    Theo bản Tường trình về Tình trạng Nghiện ngập tại Đức thì trong năm qua con số người bị chết vì những chất thuốc bất hợp pháp đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1989. Theo công bố vào ngày 18-5 của bà Caspers-Merk, Đặc uỷ Liên bang Đức về Vấn đề Nghiện ngập, trong 2004 đã có 1.385 người chết vì các chất ma tuý. Theo bà, khuynh hướng giảm đều cho thấy chính sách hiện nay là đúng.
    Nhưng hàng ngày vẫn có 300 người ở Đức chết vì hậu quả của thuốc lá. Tuy nhiên số lượng nạn nhân trong nhóm thanh niên từ 12 đến 17 tuổi đã giảm. Trong năm 2001 đã có 28% số thanh niên trong độ tuổi này hút thuốc, hiện nay chỉ còn 20%. Caspers-Merk cho rằng lí do là việc tăng thuế thuốc lá. Ngoài ra giới thanh niên ngày càng cho rằng người hút thuốc ?zkhông còn bảnh?o nữa. Để tiếp tục khuynh hướng này, bà kêu gọi các tiểu bang nên hợp tác với liên bang để đẩy mạnh việc cấm hút thuốc trong các trường học.
    Caspers-Merk cho biết trong những năm qua chính phủ đã đã đưa ra nhiều biện pháp để điều trị những người nghiện ma tuý, ổn định tình trạng sức khoẻ của họ và tăng khả năng sống của họ lên. Nhưng bà báo động về tình trạng gia tăng dùng chất Cannabis trong giới thanh niên. Trong độ tuổi từ 12 đến 15 đã có 7% có lần dùng thử chất này, trong độ tuổi 18-25 đã có đến 20% thử chất này trong năm qua. Bà cũng báo động tình trạng gia tăng dùng các chất ma tuỳ nhân tạo như Amphetamin và Ecstasy.
    Caspers-Merk cũng cho biết rằng từ khi chính phủ đánh thuế đặc biệt vào các loại nước ngọt có pha rượu (Alkopops) hồi tháng 8-2004 thì mức tiêu thụ loại nước này trong tháng đã giảm từ 28% xuống còn 16% trong giới thanh niên 12-17 tuổi. Một phần ba số thanh niên trước đây tiêu thụ Alkopops hiện đã không mua loại nước này nữa.
    Công bố các chất phụ trong thuốc lá
    Như đã thông báo vào tuần trước, Bộ tiêu thụ Đức đã công bố vào ngày 18-5 những hợp chất phụ trong thuốc lá. Bà bộ trưởng Künast tuyên bố sẽ đề ra các biện pháp đối phó tiếp theo việc công bố. Trước hết bộ của bà sẽ thêm vào danh sách này cột ghi mục đích sử dụng các hợp chất phụ. Sau đó bộ sẽ cho công bố các hợp chất có trong loại ống ngặm để gắn điếu thuốc, đầu lọc và giấy thuốc cũng như mục đích sử dụng chúng.
    Theo Viện Nghiên cứu Ung thư (DKFZ) thì trong số 4.800 chất trong thuốc lá có 70 chất có thể gây ung thư. Các chất còn lại không độc hại nếu được giữ ở dưới một nhiệt độ nào đó. Trong 4.800 chất nói trên, chất Nikotin gây ra bệnh nghiện. Chất này kích thích thần kinh và tạo ra khoái cảm. Các công ti thuốc lá có thể dùng nhiều hợp chất khác nữa để tăng khoái cảm của Nikotin và giảm mùi vị khó chịu của thuốc lá. Trong một điếu thuốc lá của một nhãn hiệu có thể chứa đến 600 chất, trong đó có chất làm ra mùi vị, gia vị, cà phê, mật ong, dầu, sáp, mỡ, át xít amin, cao su thực vật, bột...
    Theo DKFZ, nhiều chất như đường cũng được phép dùng trong thực phẩm. Bình thường đường không gây hại nhưng nếu bị hâm nóng lên từ 600 đến 900 độ thì có thể gây ung thư. Sau đây là tác dụng của một vài chất khác.
    Amoniak: Amoniak có tác dụng như một xa lộ 3 luồng cho nikotine. Amoniak giúp cho nikotine đi nhanh vào máu hơn vì làm cho nikotine dễ tan trong mỡ. Nhờ đó nikotine dễ đi qua các mô. Nhiều chuyên viên cho rằng vì thế mà người hút thuốc dễ nghiện hơn. Bạc hà: Chất này có trong hầu hết các loại thuốc lá chứ không phải chỉ có trong loại thuốc ghi rõ là thuốc lá bạc hà. Bạc hà làm giảm đau và giảm ho. Nó khiến cho trẻ em có thể hít khói vào sâu trong phổi. Đường: Đường khi được phối hợp với Amoniak thì sẽ làm mất mùi vị khó chịu của thuốc lá nên sẽ làm cho việc hút thuốc được dễ chịu hơn. Khi bị cháy, đường sẽ phát ra chất aldehyd. Một vài chất aldehyd có thể gây ung thư và làm hại da non trong mũi và khiến cho các chất khác dễ xâm nhập vào cơ thể hơn.
    Bà bộ trưởng bộ tiêu thụ Đức Künast tuyên bố sẽ nhờ các khoa học gia Âu Châu đánh giá về mức độc hại của các chất phụ trong thuốc lá. Hãng thuốc Philip Morris đã lên tiếng về việc bộ tiêu thụ công bố danh sách các chất phụ được tìm thấy trong thuốc lá. Theo hãng này, các hợp chất phụ sẽ không làm gia tăng những nguy hiểm của việc hút thuốc. Mỗi điếu thuốc tự nó đã gây nghiện và bệnh ?" dù có hay không có các chất phụ. Hãng này tuyên bố sẽ ủng hộ một cuộc nghiên cứu khoa học vế tác dụng của các chất phụ.
    Theo bộ tiêu thụ của Đức, trong điếu thuốc của Philip Morris có các chất đường, kakao, Lakritz, bột hạt Guar, v.v... Cần biết rằng hãng Philip Morris đã gửi toàn bộ danh sách các hợp chất phụ trong các loại thuốc lá do mình sản xuất đến tất cả các quốc gia thành viên của EU vào cuối năm 2002. Hãng này cũng gửi cả các thông tin về tác dụng độc hại của các chất này đến cho họ.

  7. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Lidl bị tố ?otráo lẫn? trong vụ thầu bán vé xe lửa
    Tại Đức, Hiệp hội phòng chống cạnh tranh trái phép (Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e. V., gọi tắt WBZ) trước màn thầu bán vé xe lửa, tung ra chớp nhoáng và hết sạch của tập đoàn thương mại Lidl (Lidl Stiftung & Co. KG, lớn thứ 5 tại Đức trong ngành cung cấp hàng hoá thực phẩm, 2600 chi nhánh phân phối, có mặt trong Kaufland và Handelhof) được xem thành công ngoạn mục với cả triệu vé bán được ngay trong hôm 19-5 qua, đã lên tiếng cảnh giác Lidl về hình thức quảng bá ?otráo lẫn? sau thương vụ này.
    Theo WBZ, trong dẫn dụ quảng cáo trước đó, Lidl cho hay có thể cung cấp từ ?o19 cho đến 28 tháng 5? loại vé đại hạ giá đi-về 49 Euro khắp nước (hoặc một bận cho 2 người), hiệu lực đến 3-10-2005, bằng hệ thống xe lửa của công ti hoả xa Đức DB (Deutsche Bahn AG), mà nửa ngày sau đó đã phải lên tiếng cáo lỗi không đủ cho mọi người kịp mua. Thể thức cung ứng và rao bán như trên như thế đã vi phạm luật lệ cho phép một sự cạnh tranh đúng đắn.
    Ông Reiner Muenker, đại diện WBZ, cho hay điều này không thể được xem là đàng hoàng khi Lidl rao bán có đủ cho một tuần mà chỉ mới nửa giờ sau đã nói là khoá sổ không còn! Nhiều khách hàng kiên nhẫn sắp hàng, chờ mỏi cổ đến phiên mình được cho hay đã hết vé đã than phiền và khiếu nại lên WBZ. Muenker chờ đợi Lidl thận trọng hơn trong cách thức quảng bá nếu không đủ cung cấp cho người tiêu thụ mà còn bày vẽ ra màn ghi danh, để lại địa chỉ, số phone, đăng kí khi có thừa vé từ các nơi khác đưa về.
    Một tổ chức khác là Tổng hội bảo vệ người tiêu thụ (Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. có chi nhánh khắp các tiểu bang nước Đức) trước đó cũng đã lên tiếng nghi ngại màn bán vé từ Lidl: mặc dù giá vé DB có rẻ thật nhưng còn nhiều rắc rối mà ở Lidl không ai có đủ thì giờ đưa ra sự giải thích cần thiết. Giá cũng chưa phải là cách đi rẻ nhất cho những ai di chuyển bằng đường gầy hoả xa. Sự kiện có ít vé nhiều người mua tại Lidl còn sẽ đưa tới màn bán đấu giá lạm dụng cắt cổ trên eBay (từ 49 lên đến 149 Euro) và gian lận đối với nhiều người tiêu thụ thiếu rành rẽ.
    Tổ chức kiểm nghiệm phẩm chất hàng hoá Stiftung Warentest tại Đức còn đã chỉ trích hệ thống giá DB bình thường như hiện nay đã quá rờm rà nên chỉ cần đơn giản hoá (kiểu 49 Euro/ đi về khắp nước Đức như quảng cáo Lidl) đã thu hút đông đảo người có nhu cầu và điều này nên được DB xét lại.
    Được biết màn DB đại hạ giá qua các chi nhánh Lidl như trên cũng đã gây khó chịu cho trên 3200 văn phòng Reisebueros chính thức bán vé và tổ chức du lịch trên nước Đức. DB tuy nhiên đã xác nhận kế hoạch hợp tác vừa qua cũng chỉ nằm trong chiến thuật thu hút thêm khách hàng di chuyển đường hoả xa. Trước đó trong mạng internet, DB cũng đã có lần đưa ra loại 29 và 39 Euro đi lại, bán được cả nửa triệu đợt người mua và cho đến tháng 7 tới đây còn sẽ tung ra một chiến dịch bán vé mới -không dính dáng đến các tập đoàn thương mại như Lidl.
    Tổng giám đốc DB Hartmut Mehdorn cho hay là không nghi ngại về hiện tượng mua được vé rẻ, đi trên những đoàn xe chật ních người, trễ tàu liên miên, làm dân chúng lâu lâu đi một lần chán nản, mà theo kinh nghiệm ông cho thấy 40% người mua được vé đại hạ giá từ DB ?ochắc chắn?vẫn thích nhảy lên xe lửa đi đây đó thoải mái.
    DB phát tài
    Công ti hoả xa Đức Deutsche Bahn AG theo tuần báo ?zSpiegel?o số mới đưa tin đã đạt được mức lợi nhuận lên đến 253 triệu Euro trong năm 2004 vừa qua. Trước đó vào 2003, công ti còn đã thua lỗ cho đến 172 triệu Euro trong thương vụ. Từ tháng 3, số liệu DB chỉ mới tính đến mức lời chính thức là 250 triệu nhưng hiện nay phần thu nhập chính thức đã tăng thêm l3 triệu lên 253 triệu Euro. Tổng số mậu dịch DB từ đó cũng đã tăng thêm 4,1% lên gần 24 tỉ Euro.
    Phần lời nhiều nhất từ DB đã gặt hái được trong lĩnh vực giao thông khu vực và thành phố. Hãng Logistik trực thuộc DB là Schenker cũng đã làm ăn khấm khá hơn sự chờ đợi. Trong lĩnh vực giao thông xa và vận tải hàng hoá, DB tuy nhiên còn đã gặp khó khăn mặc dù đã bớt được phần nào sự thua lỗ từ một hãng con khác là Railion. Các chiến dịch tung vé đại hạ giá ngoạn mục như qua tập đoàn Lidl mới đây cũng đã nâng cao thêm con số mậu dịch cho công ti trong các tháng qua.
    Dân thất nghiệp sẵn sàng lao động gia tăng
    Nhiều người thuộc giới thất nghiệp nhận bao cấp lao động hoặc tiền xã hội trong năm qua đã tỏ thiện chí muốn nhận trở lại các công việc được ti sở và văn phòng môi giới việc làm giới thiệu đến họ như một cách thử thời vận. Chỉ riêng thống kê tại Berlin đã cho thấy tình trạng có vẽ đi ngược lại chiều hướng chung.
    Theo tạp chí ?oImpulse?, sĩ số người thất nghiệp tránh né lao động như thế từ 4 năm qua đã có mòi giảm thiểu đi. Thống kê các ty sở môi giới việc làm còn cho thấy trong năm 2004, họ chỉ phải cắt giảm tài trợ cho tất cả 169,265 ngàn trường hợp từ chối lao động mà vào năm 2003 trước đó, con số tránh né này còn đã gần 198 ngàn vụ (-14,3%).
    Tỉ lệ người thất nghiệp thâm niên thiếu thiện chí lao động trở lại, bị trừng phạt như thế cũng chỉ chiếm trung bình còn 4,18% (2003 là 5,03%) trong tổng số trường hợp. Ở miền Đông, nạn nhân còn đã được ghi nhận là năng động và chịu khó kiếm việc nhiều hơn các nơi khác. Tại phía Tây, tình trạng siêng năng hơn cũng đã được ghi nhận.
    Cũng theo số liệu, đứng đầu thống kê tránh né việc làm được chỉ định là dân chúng thất nghiệp tại tiểu bang Baden Wuerttemberg bị cắt giảm tài trợ trung bình là 6,99%. Hamburg với 6,47%, Bremem 5,53% mặc dù tại đây đã giảm được 1/3 con số vụ bị trừng phạt.
    Ít nhất trong số nơi xảy ra thống kê cắt giảm tài trợ là Sachsen-Anhalt với 2,78%, Mecklenburg-Vorpommern với 2,6%. Berlin lại là nơi duy nhất đã gia tăng các trường hợp tránh né lao động nơi người thất nghiệp (+13,64%) đưa tỉ lệ tránh né việc làm lên 3,38% tại thủ phủ Đức, chiếm hạng 12 trong danh sách mà tại Nordrhein-Westfalen, tỉ lệ này còn là 3,9%.
    Giá bảo hiểm y tế có chiều hướng tăng trở lại trong 2006
    Theo báo ?oBild am Sonntag?, Hiệp hội các quỹ bảo hiểm y tế Tư chức VdAK (Verband der Angestellteten-Krankenkasse) chờ đợi nguyệt phí đóng góp bảo hiểm sức khoẻ trong năm tới đây sẽ tăng lên lại mức trung bình là 14,4% lương lao động Brutto chưa trừ thuế (+0,2% so mức hiện nay còn là 14,,2%, trong đó chủ và công nhân mỗi bên ½ sự trang trả).
    Chuyên gia y tế VdAK phân tích sơ bộ là giá cả thuốc men, tốn kém trị liệu ở giới y sĩ và nhà thương trong năm 2006 còn sẽ tăng thêm 2,1% lên 2,6 tỉ Euro mà chính giới có trách nhiệm còn phải lo đối phó. Mặt khác theo ông Bert Ruerup, cố vấn và là chuyên viên hàng đầu trong chính sách y tế hiện nay còn đã lưu ý tình trạng thu nhập có vấn đề nơi các quỹ bảo hiểm vì sự phát triển ở lợi tức lương người đóng góp bảo hiểm hiện nay đã không cân xứng theo tỉ lệ phát triển trong tổng sản lượng quốc gia. Điều này theo ông còn sẽ tạo áp lực đè nặng lên tỉ lệ đóng góp nguyệt phí bảo hiểm của hệ thống hiện nay mặc dù đã có sự cần kiệm chi tiêu trong ngành phục vụ y tế công cộng từ mọi phía.
    Tậu nhà: lợi điểm như chưa hề có
    Ước vọng sắm được 4 bức tường riêng tại Đức có thể trở nên hiện thực như chưa hề xảy ra vào thời buổi hiện nay. Giá cả phòng ốc cũng như nhà riêng trong những năm qua đã tuột tận đáy dốc mà tiền lời vay mượn ngân hàng cũng đã xuống mức kỉ lục trung bình còn là 4,2%.
    Giới cố vấn chuyên môn về địa ốc thuộc viện Research-Institut Feri tại Bad Homburg tin chắc là thời điểm đã lí tưởng hết mức, khó thể tái diễn và chờ đợi là giá nhà cũng như lãi nhuận ngân hàng sẽ lên trở lại sau khi không thể tuột giá bất động sản kéo dài như trong cả thập niên vừa qua. Theo phân tích Feri, thiệt thòi về trị giá bất động sản đặc biệt đã xảy ra tại phía Đông và các vùng cấu trúc kém phát triển ở miền Tây nước Đức. Giá phòng ốc chung cư nơi đây từ 1994 cho đến 2004 cũng đã thiệt đi cho đến 8%. Mỗi thước vuông đất tại Magdeburg theo thí dụ nêu ra trung bình còn là 1831 Euro trong năm 1994 mà cho đến 2004 chỉ còn lại 791 Euro/m2. Tại Kassel giá đất cũng đi từ 1559 còn 822 Euro/m2 trong cùng thời điểm được ghi nhận.
    Tư thất cũng cùng số phận với mức giảm giá thường niên là 4,8%. Một căn nhà tại Berlin trung bình từ 480 ngàn hiện chỉ còn trị giá 292 ngàn Euro. Tại Offenbach am Main giá từ 397 ngàn xuống còn là 269 ngàn Euro đã được ghi nhận. Tuy nhiên theo Feri cũng đã có sự leo thang về giá cả hơn mức bình quân cho nhà cửa tại các nơi như Bonn, Dortmund, Krefeld và Saarbruecken.
    Tổng hội địa ốc Đức ivd (Immobilienverband Deutschland) cũng đã tin là giá cả không thể rẻ được hơn. Theo ivd mặc dù còn có sự dè dặt khi mua sắm nhưng tình trạng sẽ biến mất theo sự phát triển kinh tế một cách tổng quát vì con số hộ gia đã tiếp tục gia tăng mà 80% dân chúng Đức cũng đã tin chắc rằng, nhà cửa riêng còn là đảm bảo an toàn cho tuổi già mai sau. Hiện nay dân chúng sở hữu tư gia riêng chiếm trên ½ dân số nhưng nhu cầu có thêm còn vẫn sẽ phát triển. Theo nghiên cứu từ viện empirica-Institut cho các quỹ tiết kiệm tiểu bang đưa ra thì còn có đến 1,3 triệu gia đình hiện nay về nguyên tắc rất muốn sắm nhà mà cũng hội đủ điều kiện mua phòng ốc cũng như tư gia.
    Việc sắm sửa bất động sản làm vốn, người ta cũng nên chú ý đến vị trí nhiều vùng ở phía Đông cũng như miền Tây được xem như khó thể ngóc đầu lên nổi. Có cơ hội phát triển theo Feri là tại các nơi đô thị lớn như Leipzig, Dresden, phụ cận Berlin, khu vực Koeln/Duesseldorf, Main-Taunus và phía nam Đức. Tuy nhiên theo Feri cũng còn nhiều yếu tố và phẩm chất ảnh hưởng đến ở các vùng ít được quan tâm đến mà còn sẽ tăng triển về sau.
    Theo tạp chí Finanztest thuộc tổ chức kiểm nghiệm giá cả Stiftung Warentest thì thời điểm mua sắm nhà cửa cũng đã tốt hơn nhờ nơi lãi suất thấp đặc biệt như hiện nay. Lời khuyên theo Finanztest là những ai mua nhà vì tuổi già về sau tuy nhiên còn phải cân nhắc là không thể chờ đợi trị giá nhà cửa sẽ cân bằng được mức lạm phát như thời buổi trước kia.
    Người mua nhà cũng không nên quên tính đến các phụ khoản: 3,5% thuế đổi chủ đất đai, 1,5% phí tổn văn phòng chưởng khế và lệ phí sang tên, cộng chung tốn thêm 5% trị giá nhà muốn mua sắm, chưa kể nếu phải trả thêm tiền môi giới cho đến 3%.
    Người ta còn phải kỉ lưỡng khi xem xét về bất động sản. 30% người mua cho đến nay thường đã đối phó với vấn đề sửa chữa, tốn kém bất ngờ.
    Tường trình Nghiện ngập: hút thuốc hết còn bảnh
    Theo bản Tường trình về Tình trạng Nghiện ngập tại Đức thì trong năm qua con số người bị chết vì những chất thuốc bất hợp pháp đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1989. Theo công bố vào ngày 18-5 của bà Caspers-Merk, Đặc uỷ Liên bang Đức về Vấn đề Nghiện ngập, trong 2004 đã có 1.385 người chết vì các chất ma tuý. Theo bà, khuynh hướng giảm đều cho thấy chính sách hiện nay là đúng.
    Nhưng hàng ngày vẫn có 300 người ở Đức chết vì hậu quả của thuốc lá. Tuy nhiên số lượng nạn nhân trong nhóm thanh niên từ 12 đến 17 tuổi đã giảm. Trong năm 2001 đã có 28% số thanh niên trong độ tuổi này hút thuốc, hiện nay chỉ còn 20%. Caspers-Merk cho rằng lí do là việc tăng thuế thuốc lá. Ngoài ra giới thanh niên ngày càng cho rằng người hút thuốc ?zkhông còn bảnh?o nữa. Để tiếp tục khuynh hướng này, bà kêu gọi các tiểu bang nên hợp tác với liên bang để đẩy mạnh việc cấm hút thuốc trong các trường học.
    Caspers-Merk cho biết trong những năm qua chính phủ đã đã đưa ra nhiều biện pháp để điều trị những người nghiện ma tuý, ổn định tình trạng sức khoẻ của họ và tăng khả năng sống của họ lên. Nhưng bà báo động về tình trạng gia tăng dùng chất Cannabis trong giới thanh niên. Trong độ tuổi từ 12 đến 15 đã có 7% có lần dùng thử chất này, trong độ tuổi 18-25 đã có đến 20% thử chất này trong năm qua. Bà cũng báo động tình trạng gia tăng dùng các chất ma tuỳ nhân tạo như Amphetamin và Ecstasy.
    Caspers-Merk cũng cho biết rằng từ khi chính phủ đánh thuế đặc biệt vào các loại nước ngọt có pha rượu (Alkopops) hồi tháng 8-2004 thì mức tiêu thụ loại nước này trong tháng đã giảm từ 28% xuống còn 16% trong giới thanh niên 12-17 tuổi. Một phần ba số thanh niên trước đây tiêu thụ Alkopops hiện đã không mua loại nước này nữa.
    Công bố các chất phụ trong thuốc lá
    Như đã thông báo vào tuần trước, Bộ tiêu thụ Đức đã công bố vào ngày 18-5 những hợp chất phụ trong thuốc lá. Bà bộ trưởng Künast tuyên bố sẽ đề ra các biện pháp đối phó tiếp theo việc công bố. Trước hết bộ của bà sẽ thêm vào danh sách này cột ghi mục đích sử dụng các hợp chất phụ. Sau đó bộ sẽ cho công bố các hợp chất có trong loại ống ngặm để gắn điếu thuốc, đầu lọc và giấy thuốc cũng như mục đích sử dụng chúng.
    Theo Viện Nghiên cứu Ung thư (DKFZ) thì trong số 4.800 chất trong thuốc lá có 70 chất có thể gây ung thư. Các chất còn lại không độc hại nếu được giữ ở dưới một nhiệt độ nào đó. Trong 4.800 chất nói trên, chất Nikotin gây ra bệnh nghiện. Chất này kích thích thần kinh và tạo ra khoái cảm. Các công ti thuốc lá có thể dùng nhiều hợp chất khác nữa để tăng khoái cảm của Nikotin và giảm mùi vị khó chịu của thuốc lá. Trong một điếu thuốc lá của một nhãn hiệu có thể chứa đến 600 chất, trong đó có chất làm ra mùi vị, gia vị, cà phê, mật ong, dầu, sáp, mỡ, át xít amin, cao su thực vật, bột...
    Theo DKFZ, nhiều chất như đường cũng được phép dùng trong thực phẩm. Bình thường đường không gây hại nhưng nếu bị hâm nóng lên từ 600 đến 900 độ thì có thể gây ung thư. Sau đây là tác dụng của một vài chất khác.
    Amoniak: Amoniak có tác dụng như một xa lộ 3 luồng cho nikotine. Amoniak giúp cho nikotine đi nhanh vào máu hơn vì làm cho nikotine dễ tan trong mỡ. Nhờ đó nikotine dễ đi qua các mô. Nhiều chuyên viên cho rằng vì thế mà người hút thuốc dễ nghiện hơn. Bạc hà: Chất này có trong hầu hết các loại thuốc lá chứ không phải chỉ có trong loại thuốc ghi rõ là thuốc lá bạc hà. Bạc hà làm giảm đau và giảm ho. Nó khiến cho trẻ em có thể hít khói vào sâu trong phổi. Đường: Đường khi được phối hợp với Amoniak thì sẽ làm mất mùi vị khó chịu của thuốc lá nên sẽ làm cho việc hút thuốc được dễ chịu hơn. Khi bị cháy, đường sẽ phát ra chất aldehyd. Một vài chất aldehyd có thể gây ung thư và làm hại da non trong mũi và khiến cho các chất khác dễ xâm nhập vào cơ thể hơn.
    Bà bộ trưởng bộ tiêu thụ Đức Künast tuyên bố sẽ nhờ các khoa học gia Âu Châu đánh giá về mức độc hại của các chất phụ trong thuốc lá. Hãng thuốc Philip Morris đã lên tiếng về việc bộ tiêu thụ công bố danh sách các chất phụ được tìm thấy trong thuốc lá. Theo hãng này, các hợp chất phụ sẽ không làm gia tăng những nguy hiểm của việc hút thuốc. Mỗi điếu thuốc tự nó đã gây nghiện và bệnh ?" dù có hay không có các chất phụ. Hãng này tuyên bố sẽ ủng hộ một cuộc nghiên cứu khoa học vế tác dụng của các chất phụ.
    Theo bộ tiêu thụ của Đức, trong điếu thuốc của Philip Morris có các chất đường, kakao, Lakritz, bột hạt Guar, v.v... Cần biết rằng hãng Philip Morris đã gửi toàn bộ danh sách các hợp chất phụ trong các loại thuốc lá do mình sản xuất đến tất cả các quốc gia thành viên của EU vào cuối năm 2002. Hãng này cũng gửi cả các thông tin về tác dụng độc hại của các chất này đến cho họ.

  8. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Thành lập liên minh Cánh tả?
    Đảng Lao động và Công bằng Xã hội (WASG) loan tin rằng cựu chủ tịch đảng SPD Oskar Lafontaine và cựu trưởng khối dân biểu đảng PDS Gregor Gysi sẽ gặp nhau vào thứ hai 30-5 sắp tới để tìm cách giúp đỡ cho phong trào cánh tả ở Đức trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang sắp tới. Mục đích là việc thành lập một đảng liên minh các đảng cánh tả duy nhất để gia tăng cơ may vượt qua được hạn mức 5% để vào quốc hội liên bang.
    Theo ông Klaus Ernst, thành viên chủ tịch đoàn của WASG, nếu không thành lập được một đảng liên minh thì cả 2 đảng WASG và PDS sẽ có thể không vượt qua được rào cản 5%. Chủ đề của cuộc họp là chương trình tranh cử xoay quanh các đề tài giải quyết nạn thất nghiệp, bảo vệ hệ thống an sinh xã hội và gia tăng quyền lợi của giới công nhân. Dự án thành lập liên minh này đang bị áp lực về thời gian vì theo luật bầu cử Đức, muốn ứng cử thì một chính đảng phải được thành lập 3 tháng trước ngày bầu cử. Như vậy nếu ngày bầu cử được dự định là 18-9 thì chậm nhất đảng liên minh phải được thành lập vào ngày 18-6 này.
    Ý định thành lập một đảng liên minh cánh tả có vẻ chưa có cơ sở chắc chắn. Trong khi WASG cho biết rằng tất cả các vị tai to mặt lớn của 2 đảng WASG và PDS sẽ có mặt trong cuộc họp vào ngày 30-5 thì PDS tránh không xác nhận hoặc bình luận về đề tài này. Ngoài ra ý định này cũng đã gặp chống đối trong nội bộ của cả 2 đảng. Một vài chính trị gia nồng cốt của WASG muốn giữ sự độc lập của đảng WASG trong khi một vài chính trị gia của PDS lại cho rằng PDS chỉ có thể làm việc chung với một vài người chứ không phải với mọi người trong WASG. Họ cho rằng một số người trong WASG có quá nhiều quan điểm chính trị khác biệt với PDS, thí dụ chi bộ WASG ở Berlin hiện chỉ muốn lật đổ chính quyền liên minh SPD và PDS tại đó.
    Liên minh cánh tả nếu được thành lập thì sẽ muốn dựa vào 2 nhân vật tiếng tăm Lafontaine và Gysi. Ông Lafontaine là một lãnh tụ phe tả khuynh trong SPD, từng là thống đốc bang Saarland và chủ tịch đảng SPD liên bang trong nhiều năm trời. Vào ngày 24-5 vừa qua, Lafontaine đã rời bỏ đảng SPD để phản đối chính sách hiện nay của SPD. Nhiều dân biểu thuộc cánh tả của SPD, tuy phản đối thường xuyên và mạnh mẽ Chương trình Cải tổ 2010 của Schröder, đã không nối gót Lafontaine để rời bỏ SPD và tuyên bố sẽ ở lại để tranh đấu thay đổi đường lối của đảng. Với sự góp sức của Lafontaine, thủ tướng Schröder (SPD) đã thắng cử vào năm 1998.
    Nhưng sau mấy tháng làm bộ trưởng tài chính liên bang cho Schröder, Lafontaine đã từ chức để phản đối và từ đó là một trong những người công khai kịch liệt chỉ trích chính sách kinh tế và xã hội của đảng SPD. Đảng WASG được thành lập bởi một số dân biểu SPD hồi năm ngoái để phản đối chính sách cải tổ hệ thống an sinh xã hội của đảng SPD. Đến nay Lafontaine chưa chính thức gia nhập WASG mặc dù rất gần gũi với đảng này. Lafontaine đặt điều kiện là 2 đảng WASG và PDS phải liên minh với nhau thành một danh sách ứng cử nếu muốn ông tham gia. Theo viện nghiên cứu dư luận Emnid, thì một liên minh WASG/PDS có hi vọng đạt được 8% số cử tri. Theo Emnid thì WASG hiện chưa nổi được vì thiếu một khuôn mặt điển hình. Khuôn mặt đó có thể là Lafontaine.
    Gysi là con gà nòi của đảng PDS. Thời còn lãnh đạo PDS, viên luật sư Đông Đức này đã thu hút được nhiều chú ý của dư luận nhờ tài ăn nói trên các chương trình ti vi. Từ khi Gysi rút lui khỏi mọi chức vụ của đảng hồi năm 1998, đảng PDS đã dần dần mất phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang và tiểu bang. Từ vị trí có qui chế một khối đảng (dành cho những đảng có được trên 5% số cử tri) PDS hiện chỉ còn 2 ghế dân biểu được bầu trực tiếp vào quốc hội liên bang. Đảng PDS hiện đang cố thuyết phục Gysi ?ztái xuất giang hồ?o trở lại.
    NRW thay đổi chính quyền
    Cuộc bầu cử quốc hội tiểu bang Nordrhein-Westfalen (NRW) vào ngày 22-5 đã làm đảo lộn môi trường chính trị của tiểu bang và cả của liên bang. Liên minh cầm quyền SPD và Xanh đã mất đa số về tay liên minh CDU và FDP. Kết quả cuối cùng cho thấy đảng đối lập CDU trở thành đảng mạnh nhất trong quốc hội tiểu bang với 44,8% số phiếu (tăng 7,8% so với cuộc bầu cử năm 2000), đảng cầm quyền SPD về nhì với 37,1% (giảm 5,7%), đảng đối lập FDP về 3 với 6,2% (giảm 6,2%), đảng Xanh cầm quyền chỉ đạt được 6,2% (giảm 0,9%).
    Tỉ lệ đi bầu tại tiểu bang này là 63% (tăng 6,3%). Liên minh CDU và FDP như thế sẽ có tổng cộng 101 ghế dân biểu và hơn liên minh cầm quyền hiện thời 15 ghế và sẽ được phép lập chính phủ. Theo lịch trình, quốc hội mới sẽ nhóm phiên họp đầu tiên vào ngày 8-6 và sẽ bầu ông Jürgen Rüttgers, người lãnh đạo đảng CDU ở bang này, làm thống đốc.
    Kết quả bầu cử lần này đã chấm dứt 39 năm cầm quyền liên tục của đảng SPD tại bang NRW. NRW là tiểu bang có dân số cao nhất nước Đức. Lâu nay NRW được xem là ?zthành trì?o của SPD vì SPD luôn luôn được sự ủng hộ của thành phần công nhân đông đảo trong ngành than và thép ở trong tiểu bang này. Thế nhưng từ khi các nhà máy khai thác than không còn bán được than nữa thì kinh tế của NRW xuống dốc, các nhà máy phải giảm nhân viên.
    Chính phủ hiện phải giảm dần tài trợ cho ngành than nhưng chưa thành công trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của tiểu bang, chuyển từ các ngành công nghiệp nặng truyền thống sang ngành dịch vụ, điện tử và truyền thông. Lần này đảng SPD đã bị chính những cử trị truyền thống của mình bỏ rơi. Đảng CDU đã được sự ủng hộ thêm của một triệu cử tri mới. 14% thành phần công nhân đã bỏ phiếu cho CDU khiến cho Rüttgers hãnh diện tuyên bố rằng ?zTôi là chủ tịch đảng công nhân ở bang NRW?o. Đa số những người già trên 60 tuổi cũng dồn phiếu cho CDU. Kết quả bầu cử hôm chủ nhật vừa qua cũng được xem là thái độ bầy tỏ sự thất vọng đối với đảng SPD ở liên bang nói chung. Các chính sách cải tổ xã hội của chính phủ liên bang dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Schröder (SPD) đã gây nhiều bất mãn trong thành phần dân chúng nghèo.
    Sau khi thắng cử, ông Jürgen Rüttgers (CDU), thống đốc tương lai của tiểu bang NRW, tuyến bố sẽ nhanh chóng thành lập chính phủ để đối phó với các vấn đề của tiểu bang. Ông tuyên bố chính phủ tiểu bang mới dưới sự lãnh đạo của ông sẽ bắt đầu làm việc từ giữa tháng 7-2005. Ông sẽ bắt đầu ngay cuộc thương thảo với đảng FDP về hợp đồng cầm quyền. Rüttgers cũng cảnh cáo dân chúng đừng có quá nhiều chờ đợi nơi chính phủ của ông.
    Theo ông với số nợ 110 tỉ Euro hiện nay của tiểu bang chính phủ của ông sẽ không có tiền để thực hiện những chương trình cải cách lớn. Do đó khẩu hiệu hiện nay là ?zlàm việc nhiều, cố gắng nhiều và giảm thiểu bộ máy hành chánh của các cơ quan?o. Một điểm khác biệt lớn giữa CDU và FDP là vấn đề tài trợ cho ngành than đá. FDP muốn cắt hẳn các tài trợ trong khi CDU chỉ dám giảm.
    Đức ít muốn con
    Theo số liệu thống kê từ Viện nghiên cứu Dân số Đức công bố hôm 2-5, gia đình trẻ tại Đức ngày càng sinh sản ít đi. 1/5 giới trẻ hiện không muốn có con và ngay ước số có gia đình với 2 con cũng đã giảm xuống 1,7 vào mức thấp nhất tại Âu Châu. Chính giới Đức đã tỏ vẻ lo ngại về chiều hướng tăng triển này.
    Quan niệm giữ vững trong nhiều năm trước đây ?zhầu hết giới trẻ ước mơ có gia đình với 2 con?o ngày nay không còn đúng nữa. Rõ ràng nhất là sự từ chối có con của những người trẻ ở độ từ 20-39 tuổi. Khuynh hướng không thích sinh con trong lứa tuổi này là 26% nơi đàn ông (12% vào năm 2004) và là 15% nơi đàn bà (10%). Thống kê đã được thực hiện năm 2003 với 4000 người Đức tham dự.
    Lí do tránh né đời sống lứa đôi được viện dẫn: không tìm được người bạn đời lí tưởng (83%), thích sống thoải mái như hiện tại (62%), sợ ảnh hưởng thú vui và nghề nghiệp (40%), và đời sống vợ chồng không hạnh phúc (27%). Sự nghiên cứu cũng cho thấy tình trạng chỉ có tại Áo và Đức trong khi tại các quốc gia Âu Châu khác thì ước số sinh sản vẫn còn trên mức 2 trẻ được ghi nhận. Giáo sư Lutz, chuyên gia dân số tại Áo nhận xét rằng chiều hướng này là ?znền văn hoá của sinh sản thấp?o. Khác với Anh Quốc, các bộ phim nhiều tập về ?zđại gia đình?o trong ti vi Đức đã không còn ăn khách mà tại Ý thì hàng ngày loại phim này vẫn được trình chiếu vì sự thu hút. Theo Lutz, sự thay đổi về lí tưởng này có thể đã làm giảm sinh xuất thực, lâu nay ở mức 1,4 đứa con cho mỗi người đàn bà.
    Bộ trưởng Nội vụ Đức Otto Schily (SPD) đánh giá ?zTừ chối có con là từ chối đời sống?o. Bà Maria Boehmer, chuyên gia chính sách gia đình thuộc liên đảng đối lập CDU-CSU rất quan ngại về kết quả mà theo bà nhận định giới trẻ ngày nay ít thấy những tấm gương mẫu mực nêu lên được lí tưởng có đông con trong một gia đình. Bà đề nghị một chính sách nhiều điểm: thêm chỗ và nâng cao chất lượng giữ và chăm sóc trẻ, thiết lập nhiều mạng lưới các bà mẹ nuôi trong ngày. Về điểm này theo bộ trưởng Reanate Schmidt (SPD, bộ Gia đình) thì phía chính quyền hoàn toàn đồng ý với đối lập vì Berlin hiện cũng đang cố gắng thực hiện những chương trình này.
    Mạng lưới bác sĩ nhà thiếu nhân sự
    Nhân đại hội Y sĩ Đức lần thứ 108 hôm 3-5 diễn ra tại Berlin, giới chức thuộc ngành đã báo động về tình trạng thiếu bác sĩ nhà ở nhiều nơi và tệ trạng quan liêu trong hành chánh cũng đã gia tăng.
    Theo Franz Gadomski, chủ tịch Uỷ ban cung cấp Dịch vụ lưu động thuộc Hiệp hội y sĩ liên bang BAEK (Bundesärztekammer) thì ½ người hành nghề y sĩ Đức hiện đã già trên 50 tuổi, nghiệp vụ cũng không còn hấp dẫn vì họ phải làm việc nhiều, tệ trạng hành chính thì nhiêu khê và càng ngày càng khó thăng tiến trong nghề.
    Theo ông thì tình trạng thiếu người chuyên ngành khá trầm trọng: sĩ số bác sĩ chuyên môn giảm đều, nhiều nơi không còn bảo đảm được mạng lưới bác sĩ gia đình, đáng ngại ở miền Đông và phía Tây thì trong 5 năm tới tình trạng phục vụ sẽ xấu đi nếu không đề ra biện pháp chấn chỉnh. Nghề bác sĩ không còn hấp dẫn vì các bác sĩ phải lo làm sổ sách nhiều hơn là khám bệnh nhân.
    Thêm vào đó là việc ấn định quá đáng về hạn mức tiền thuốc và thù lao khiến cho bác sĩ phải suy nghĩ theo kiểu nhà kinh tế, nghĩa là mỗi lần khám bệnh phải tự hỏi cái này giá bao nhiêu. Ở Đông Đức nhiều bác sĩ già không tìm được người kế thừa. Ở tuổi 60-65 họ phải lo cho một vùng quá rộng, luôn túc trực ngày, đêm, chủ nhật và ngày nghỉ nên không chịu đựng lâu thêm nổi nữa.
    Chính vì thế mà các bác sĩ trẻ đang làm trong cách bệnh viện không muốn lấy lại các phòng mạch của họ. Những bác sĩ trẻ ngày nay thường xét xem công việc của họ có thích hợp với đời sống gia đình, với mức lương và điều kiện sống trong vùng. Nguyên nhân gây ra khó khăn này là những đạo luật bị sửa chửa theo hướng sai lầm. Godomski cho hay đã đưa ra các đề nghị bổ sung lên bộ Y tế để làm cho ngành nghề bác sĩ gia đình thêm hấp dẫn, đủ sức cạnh tranh với các ngành bác sĩ trong kĩ nghệ, trong ngành thông tin và ở nước ngoài.

    Thay quyền tại NRW
    Đảng Thiên chúa giáo Dân chủ Đức (CDU) với ứng viên chính của họ là ông Juergen Ruettgers đã thắng to trong cuộc bầu cử tiểu bang tại Nordrhein-Westfalen. Theo các thống kê lúc 20 giờ ngày 22-5-2005 thì CDU 44,9% tổng số phiếu (+7,9 %). đảng Dân chủ Xã hội Đức với ứng viên hàng đấu Peer Steinbrueck chỉ thu được 37,1% (-5,7 %). đảng Tự do FDP thu 6,1% (-3,7 %), còn đảng Xanh 6,1% tổng số phiếu (-1,0 %).
    Như vậy CDU và FDP có được 98 trên 181 ghế trong Hội đồng tiểu bang Duesseldorf.
    Sau 39 năm cầm quyền, SPD phải công nhận thua cuộc và rút lui khỏi tiểu bang NRW. Đây là kết quả bầu cử yếu nhất của họ tại NRW từ 47 năm qua (1958: 39,2).
    Peer Steinbrueck cho hay đây là một sự thất cử chua cay. Tuy nhiên, ông cho hay trách nhiệm không nằm ở chính phủ liên bang. Trong khi đó, Thủ tướng tương lai của NRW, Juergen Ruettgers muốn đem lại cho dân chúng nhiều bảo đảm và tin tưởng hơn vào tương lai.
    Sah khi mất quyền tại Nordrhein-Westfalen, liên minh cầm quyền Đỏ-Xanh tại Bonn cũng đã mất các phiếu quan trong trên Thượng viện, tuy nhiên nhờ liên minh tại Schleswig-Holstein CDU-SPD (mà người ta gọi là Liên minh lớn) thì chính phủ Berlin không sợ phe bảo thủ dùng chiến thuật ngăn cản với đa số 2/3. Nhưng việc cầm quyền của TT Schroeder trên liên bang sẽ khó hơn nhiều.
    SPD loan báo sẽ cho bầu cử liên bang sớm trước nhiệm kì
    TT Gerhard Schroeder (SPD) đã tuyên bố ngay sau khi biết thảm bại của đảng mình tại tiểu bang Nordrhein-Westfalen, rằng chính sách cải tổ của chính phủ do ông lãnh đạo đã mất nền tảng. Ông yêu cầu Tổng thống liên bang Horst Koehler phải tuyên bố nhanh chó cho bầu cử liên bang lai. Trong thời hạn sớm nhất.
    Ông cho rằng các kết quả của chính sách cải tổ đã trông thấy được, tuy nhiên cho tới khi mọi cá nhân nhận ra các thành quả đó thì cũng còn một thời gian nữa. Ông nói chính quyền rất cần sự hậu thuẫn của người dân cho chính sách này. Ông cho rằng một cuộc bầu cử mới sẽ có thể xảy ra tốt nhất trong mùa thu này.
    Trước đó, chủ tịch đảng SPD, ông Franz Muentefering cũng tuyên bố tương tự.
    Schroeder và Muentefering đã họp bàn cùng nhau từ 15.00 giờ trưa nay trong dinh thủ tướng.
    Trong khi đó, đảng CDU tỏ ra hơi bất ngờ. Nữ chủ tịch Angela Merkel tỏ vẽ hoan nghênh bầu cử sớm, tuy nhiên tránh né câu hỏi ai sẽ là ứng viên của phe bảo thủ. Bà cho hay không tán thành một liên minh lớn (CDU-SPD) trên bình diện liên bang.
    Chủ tịch đảng CSU, ông Edmund Stoiber cũng tránh né câu hỏi về ứng viên thủ tướng, vả hẹn đến hôm thứ hai sau một cuộc họp nội bộ cao cấp.
    Chủ tịch đảng Xanh Reinhard Buetikofer cho rằng chỉ có thể có một liên minh Đỏ-Xanh, nếu đảng Xanh mạnh lên mà thôi.
    Họp khẩn vì Hartz IV và thất thu thuế khoá
    Mặc dù bộ Tài chính liên bang còn đang cải chính nguồn tin đăng tải trên báo ?zWelt am Sonnstag?o (Wams) về mức thâm thủng tài khoá trong năm 2005 có thể lên thêm 15 tỉ Euro vì thất thu thuế khoá và tốn kém bất ngờ nhiều hơn cho chương trình cải tổ thị trường nhân dụng Hartz IV hiện nay, Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder (SPD) đã có ý nhóm họp gấp rút với các bộ trưởng kinh tế và tài chính của ông để đối phó vấn đề vào một phiên họp bất thường đầu tháng 6 tới đây.
    Phát ngôn Bộ Tài chính tuy nhiên đã cho số liệu từ ?zWams?o mang tính giật gân muốn tranh giành ảnh hưởng nơi cuộc bầu cử Hội đồng tiểu bang Nordrhein-Westfalen vào cuối tuần 22-5 đang diễn ra.
    Wams đưa phân tích là ở mức thất thu thuế khoá gần 5 tỉ và chi tiêu nhiều hơn cho Hartz IV thêm 10 tỉ Euro, tài khoá Berlin sẽ hụt thêm tổng cộng 3,6% mức tổng sản lượng quốc gia, kể cả trong trường hợp nhà nước Đức bán bớt đi tồn khoản còn dự trữ trong Quỹ tái thiết Âu châu (ERP-Sondervermoegen/ European Recovery Program) cũng như được CH Nga hứa hoàn lại thêm 5 tỉ Euro tiền nợ sớm hơn thời điểm qui ước. Cả hai nguồn tài chính cứu gỡ đột xuất này tuy nhiên theo Wams sẽ không được Uỷ hội EU tính đến trong cán cân thâm thủng ngân sách quốc gia từ các nước thành viên!

  9. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Thành lập liên minh Cánh tả?
    Đảng Lao động và Công bằng Xã hội (WASG) loan tin rằng cựu chủ tịch đảng SPD Oskar Lafontaine và cựu trưởng khối dân biểu đảng PDS Gregor Gysi sẽ gặp nhau vào thứ hai 30-5 sắp tới để tìm cách giúp đỡ cho phong trào cánh tả ở Đức trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang sắp tới. Mục đích là việc thành lập một đảng liên minh các đảng cánh tả duy nhất để gia tăng cơ may vượt qua được hạn mức 5% để vào quốc hội liên bang.
    Theo ông Klaus Ernst, thành viên chủ tịch đoàn của WASG, nếu không thành lập được một đảng liên minh thì cả 2 đảng WASG và PDS sẽ có thể không vượt qua được rào cản 5%. Chủ đề của cuộc họp là chương trình tranh cử xoay quanh các đề tài giải quyết nạn thất nghiệp, bảo vệ hệ thống an sinh xã hội và gia tăng quyền lợi của giới công nhân. Dự án thành lập liên minh này đang bị áp lực về thời gian vì theo luật bầu cử Đức, muốn ứng cử thì một chính đảng phải được thành lập 3 tháng trước ngày bầu cử. Như vậy nếu ngày bầu cử được dự định là 18-9 thì chậm nhất đảng liên minh phải được thành lập vào ngày 18-6 này.
    Ý định thành lập một đảng liên minh cánh tả có vẻ chưa có cơ sở chắc chắn. Trong khi WASG cho biết rằng tất cả các vị tai to mặt lớn của 2 đảng WASG và PDS sẽ có mặt trong cuộc họp vào ngày 30-5 thì PDS tránh không xác nhận hoặc bình luận về đề tài này. Ngoài ra ý định này cũng đã gặp chống đối trong nội bộ của cả 2 đảng. Một vài chính trị gia nồng cốt của WASG muốn giữ sự độc lập của đảng WASG trong khi một vài chính trị gia của PDS lại cho rằng PDS chỉ có thể làm việc chung với một vài người chứ không phải với mọi người trong WASG. Họ cho rằng một số người trong WASG có quá nhiều quan điểm chính trị khác biệt với PDS, thí dụ chi bộ WASG ở Berlin hiện chỉ muốn lật đổ chính quyền liên minh SPD và PDS tại đó.
    Liên minh cánh tả nếu được thành lập thì sẽ muốn dựa vào 2 nhân vật tiếng tăm Lafontaine và Gysi. Ông Lafontaine là một lãnh tụ phe tả khuynh trong SPD, từng là thống đốc bang Saarland và chủ tịch đảng SPD liên bang trong nhiều năm trời. Vào ngày 24-5 vừa qua, Lafontaine đã rời bỏ đảng SPD để phản đối chính sách hiện nay của SPD. Nhiều dân biểu thuộc cánh tả của SPD, tuy phản đối thường xuyên và mạnh mẽ Chương trình Cải tổ 2010 của Schröder, đã không nối gót Lafontaine để rời bỏ SPD và tuyên bố sẽ ở lại để tranh đấu thay đổi đường lối của đảng. Với sự góp sức của Lafontaine, thủ tướng Schröder (SPD) đã thắng cử vào năm 1998.
    Nhưng sau mấy tháng làm bộ trưởng tài chính liên bang cho Schröder, Lafontaine đã từ chức để phản đối và từ đó là một trong những người công khai kịch liệt chỉ trích chính sách kinh tế và xã hội của đảng SPD. Đảng WASG được thành lập bởi một số dân biểu SPD hồi năm ngoái để phản đối chính sách cải tổ hệ thống an sinh xã hội của đảng SPD. Đến nay Lafontaine chưa chính thức gia nhập WASG mặc dù rất gần gũi với đảng này. Lafontaine đặt điều kiện là 2 đảng WASG và PDS phải liên minh với nhau thành một danh sách ứng cử nếu muốn ông tham gia. Theo viện nghiên cứu dư luận Emnid, thì một liên minh WASG/PDS có hi vọng đạt được 8% số cử tri. Theo Emnid thì WASG hiện chưa nổi được vì thiếu một khuôn mặt điển hình. Khuôn mặt đó có thể là Lafontaine.
    Gysi là con gà nòi của đảng PDS. Thời còn lãnh đạo PDS, viên luật sư Đông Đức này đã thu hút được nhiều chú ý của dư luận nhờ tài ăn nói trên các chương trình ti vi. Từ khi Gysi rút lui khỏi mọi chức vụ của đảng hồi năm 1998, đảng PDS đã dần dần mất phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang và tiểu bang. Từ vị trí có qui chế một khối đảng (dành cho những đảng có được trên 5% số cử tri) PDS hiện chỉ còn 2 ghế dân biểu được bầu trực tiếp vào quốc hội liên bang. Đảng PDS hiện đang cố thuyết phục Gysi ?ztái xuất giang hồ?o trở lại.
    NRW thay đổi chính quyền
    Cuộc bầu cử quốc hội tiểu bang Nordrhein-Westfalen (NRW) vào ngày 22-5 đã làm đảo lộn môi trường chính trị của tiểu bang và cả của liên bang. Liên minh cầm quyền SPD và Xanh đã mất đa số về tay liên minh CDU và FDP. Kết quả cuối cùng cho thấy đảng đối lập CDU trở thành đảng mạnh nhất trong quốc hội tiểu bang với 44,8% số phiếu (tăng 7,8% so với cuộc bầu cử năm 2000), đảng cầm quyền SPD về nhì với 37,1% (giảm 5,7%), đảng đối lập FDP về 3 với 6,2% (giảm 6,2%), đảng Xanh cầm quyền chỉ đạt được 6,2% (giảm 0,9%).
    Tỉ lệ đi bầu tại tiểu bang này là 63% (tăng 6,3%). Liên minh CDU và FDP như thế sẽ có tổng cộng 101 ghế dân biểu và hơn liên minh cầm quyền hiện thời 15 ghế và sẽ được phép lập chính phủ. Theo lịch trình, quốc hội mới sẽ nhóm phiên họp đầu tiên vào ngày 8-6 và sẽ bầu ông Jürgen Rüttgers, người lãnh đạo đảng CDU ở bang này, làm thống đốc.
    Kết quả bầu cử lần này đã chấm dứt 39 năm cầm quyền liên tục của đảng SPD tại bang NRW. NRW là tiểu bang có dân số cao nhất nước Đức. Lâu nay NRW được xem là ?zthành trì?o của SPD vì SPD luôn luôn được sự ủng hộ của thành phần công nhân đông đảo trong ngành than và thép ở trong tiểu bang này. Thế nhưng từ khi các nhà máy khai thác than không còn bán được than nữa thì kinh tế của NRW xuống dốc, các nhà máy phải giảm nhân viên.
    Chính phủ hiện phải giảm dần tài trợ cho ngành than nhưng chưa thành công trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của tiểu bang, chuyển từ các ngành công nghiệp nặng truyền thống sang ngành dịch vụ, điện tử và truyền thông. Lần này đảng SPD đã bị chính những cử trị truyền thống của mình bỏ rơi. Đảng CDU đã được sự ủng hộ thêm của một triệu cử tri mới. 14% thành phần công nhân đã bỏ phiếu cho CDU khiến cho Rüttgers hãnh diện tuyên bố rằng ?zTôi là chủ tịch đảng công nhân ở bang NRW?o. Đa số những người già trên 60 tuổi cũng dồn phiếu cho CDU. Kết quả bầu cử hôm chủ nhật vừa qua cũng được xem là thái độ bầy tỏ sự thất vọng đối với đảng SPD ở liên bang nói chung. Các chính sách cải tổ xã hội của chính phủ liên bang dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Schröder (SPD) đã gây nhiều bất mãn trong thành phần dân chúng nghèo.
    Sau khi thắng cử, ông Jürgen Rüttgers (CDU), thống đốc tương lai của tiểu bang NRW, tuyến bố sẽ nhanh chóng thành lập chính phủ để đối phó với các vấn đề của tiểu bang. Ông tuyên bố chính phủ tiểu bang mới dưới sự lãnh đạo của ông sẽ bắt đầu làm việc từ giữa tháng 7-2005. Ông sẽ bắt đầu ngay cuộc thương thảo với đảng FDP về hợp đồng cầm quyền. Rüttgers cũng cảnh cáo dân chúng đừng có quá nhiều chờ đợi nơi chính phủ của ông.
    Theo ông với số nợ 110 tỉ Euro hiện nay của tiểu bang chính phủ của ông sẽ không có tiền để thực hiện những chương trình cải cách lớn. Do đó khẩu hiệu hiện nay là ?zlàm việc nhiều, cố gắng nhiều và giảm thiểu bộ máy hành chánh của các cơ quan?o. Một điểm khác biệt lớn giữa CDU và FDP là vấn đề tài trợ cho ngành than đá. FDP muốn cắt hẳn các tài trợ trong khi CDU chỉ dám giảm.
    Đức ít muốn con
    Theo số liệu thống kê từ Viện nghiên cứu Dân số Đức công bố hôm 2-5, gia đình trẻ tại Đức ngày càng sinh sản ít đi. 1/5 giới trẻ hiện không muốn có con và ngay ước số có gia đình với 2 con cũng đã giảm xuống 1,7 vào mức thấp nhất tại Âu Châu. Chính giới Đức đã tỏ vẻ lo ngại về chiều hướng tăng triển này.
    Quan niệm giữ vững trong nhiều năm trước đây ?zhầu hết giới trẻ ước mơ có gia đình với 2 con?o ngày nay không còn đúng nữa. Rõ ràng nhất là sự từ chối có con của những người trẻ ở độ từ 20-39 tuổi. Khuynh hướng không thích sinh con trong lứa tuổi này là 26% nơi đàn ông (12% vào năm 2004) và là 15% nơi đàn bà (10%). Thống kê đã được thực hiện năm 2003 với 4000 người Đức tham dự.
    Lí do tránh né đời sống lứa đôi được viện dẫn: không tìm được người bạn đời lí tưởng (83%), thích sống thoải mái như hiện tại (62%), sợ ảnh hưởng thú vui và nghề nghiệp (40%), và đời sống vợ chồng không hạnh phúc (27%). Sự nghiên cứu cũng cho thấy tình trạng chỉ có tại Áo và Đức trong khi tại các quốc gia Âu Châu khác thì ước số sinh sản vẫn còn trên mức 2 trẻ được ghi nhận. Giáo sư Lutz, chuyên gia dân số tại Áo nhận xét rằng chiều hướng này là ?znền văn hoá của sinh sản thấp?o. Khác với Anh Quốc, các bộ phim nhiều tập về ?zđại gia đình?o trong ti vi Đức đã không còn ăn khách mà tại Ý thì hàng ngày loại phim này vẫn được trình chiếu vì sự thu hút. Theo Lutz, sự thay đổi về lí tưởng này có thể đã làm giảm sinh xuất thực, lâu nay ở mức 1,4 đứa con cho mỗi người đàn bà.
    Bộ trưởng Nội vụ Đức Otto Schily (SPD) đánh giá ?zTừ chối có con là từ chối đời sống?o. Bà Maria Boehmer, chuyên gia chính sách gia đình thuộc liên đảng đối lập CDU-CSU rất quan ngại về kết quả mà theo bà nhận định giới trẻ ngày nay ít thấy những tấm gương mẫu mực nêu lên được lí tưởng có đông con trong một gia đình. Bà đề nghị một chính sách nhiều điểm: thêm chỗ và nâng cao chất lượng giữ và chăm sóc trẻ, thiết lập nhiều mạng lưới các bà mẹ nuôi trong ngày. Về điểm này theo bộ trưởng Reanate Schmidt (SPD, bộ Gia đình) thì phía chính quyền hoàn toàn đồng ý với đối lập vì Berlin hiện cũng đang cố gắng thực hiện những chương trình này.
    Mạng lưới bác sĩ nhà thiếu nhân sự
    Nhân đại hội Y sĩ Đức lần thứ 108 hôm 3-5 diễn ra tại Berlin, giới chức thuộc ngành đã báo động về tình trạng thiếu bác sĩ nhà ở nhiều nơi và tệ trạng quan liêu trong hành chánh cũng đã gia tăng.
    Theo Franz Gadomski, chủ tịch Uỷ ban cung cấp Dịch vụ lưu động thuộc Hiệp hội y sĩ liên bang BAEK (Bundesärztekammer) thì ½ người hành nghề y sĩ Đức hiện đã già trên 50 tuổi, nghiệp vụ cũng không còn hấp dẫn vì họ phải làm việc nhiều, tệ trạng hành chính thì nhiêu khê và càng ngày càng khó thăng tiến trong nghề.
    Theo ông thì tình trạng thiếu người chuyên ngành khá trầm trọng: sĩ số bác sĩ chuyên môn giảm đều, nhiều nơi không còn bảo đảm được mạng lưới bác sĩ gia đình, đáng ngại ở miền Đông và phía Tây thì trong 5 năm tới tình trạng phục vụ sẽ xấu đi nếu không đề ra biện pháp chấn chỉnh. Nghề bác sĩ không còn hấp dẫn vì các bác sĩ phải lo làm sổ sách nhiều hơn là khám bệnh nhân.
    Thêm vào đó là việc ấn định quá đáng về hạn mức tiền thuốc và thù lao khiến cho bác sĩ phải suy nghĩ theo kiểu nhà kinh tế, nghĩa là mỗi lần khám bệnh phải tự hỏi cái này giá bao nhiêu. Ở Đông Đức nhiều bác sĩ già không tìm được người kế thừa. Ở tuổi 60-65 họ phải lo cho một vùng quá rộng, luôn túc trực ngày, đêm, chủ nhật và ngày nghỉ nên không chịu đựng lâu thêm nổi nữa.
    Chính vì thế mà các bác sĩ trẻ đang làm trong cách bệnh viện không muốn lấy lại các phòng mạch của họ. Những bác sĩ trẻ ngày nay thường xét xem công việc của họ có thích hợp với đời sống gia đình, với mức lương và điều kiện sống trong vùng. Nguyên nhân gây ra khó khăn này là những đạo luật bị sửa chửa theo hướng sai lầm. Godomski cho hay đã đưa ra các đề nghị bổ sung lên bộ Y tế để làm cho ngành nghề bác sĩ gia đình thêm hấp dẫn, đủ sức cạnh tranh với các ngành bác sĩ trong kĩ nghệ, trong ngành thông tin và ở nước ngoài.

    Thay quyền tại NRW
    Đảng Thiên chúa giáo Dân chủ Đức (CDU) với ứng viên chính của họ là ông Juergen Ruettgers đã thắng to trong cuộc bầu cử tiểu bang tại Nordrhein-Westfalen. Theo các thống kê lúc 20 giờ ngày 22-5-2005 thì CDU 44,9% tổng số phiếu (+7,9 %). đảng Dân chủ Xã hội Đức với ứng viên hàng đấu Peer Steinbrueck chỉ thu được 37,1% (-5,7 %). đảng Tự do FDP thu 6,1% (-3,7 %), còn đảng Xanh 6,1% tổng số phiếu (-1,0 %).
    Như vậy CDU và FDP có được 98 trên 181 ghế trong Hội đồng tiểu bang Duesseldorf.
    Sau 39 năm cầm quyền, SPD phải công nhận thua cuộc và rút lui khỏi tiểu bang NRW. Đây là kết quả bầu cử yếu nhất của họ tại NRW từ 47 năm qua (1958: 39,2).
    Peer Steinbrueck cho hay đây là một sự thất cử chua cay. Tuy nhiên, ông cho hay trách nhiệm không nằm ở chính phủ liên bang. Trong khi đó, Thủ tướng tương lai của NRW, Juergen Ruettgers muốn đem lại cho dân chúng nhiều bảo đảm và tin tưởng hơn vào tương lai.
    Sah khi mất quyền tại Nordrhein-Westfalen, liên minh cầm quyền Đỏ-Xanh tại Bonn cũng đã mất các phiếu quan trong trên Thượng viện, tuy nhiên nhờ liên minh tại Schleswig-Holstein CDU-SPD (mà người ta gọi là Liên minh lớn) thì chính phủ Berlin không sợ phe bảo thủ dùng chiến thuật ngăn cản với đa số 2/3. Nhưng việc cầm quyền của TT Schroeder trên liên bang sẽ khó hơn nhiều.
    SPD loan báo sẽ cho bầu cử liên bang sớm trước nhiệm kì
    TT Gerhard Schroeder (SPD) đã tuyên bố ngay sau khi biết thảm bại của đảng mình tại tiểu bang Nordrhein-Westfalen, rằng chính sách cải tổ của chính phủ do ông lãnh đạo đã mất nền tảng. Ông yêu cầu Tổng thống liên bang Horst Koehler phải tuyên bố nhanh chó cho bầu cử liên bang lai. Trong thời hạn sớm nhất.
    Ông cho rằng các kết quả của chính sách cải tổ đã trông thấy được, tuy nhiên cho tới khi mọi cá nhân nhận ra các thành quả đó thì cũng còn một thời gian nữa. Ông nói chính quyền rất cần sự hậu thuẫn của người dân cho chính sách này. Ông cho rằng một cuộc bầu cử mới sẽ có thể xảy ra tốt nhất trong mùa thu này.
    Trước đó, chủ tịch đảng SPD, ông Franz Muentefering cũng tuyên bố tương tự.
    Schroeder và Muentefering đã họp bàn cùng nhau từ 15.00 giờ trưa nay trong dinh thủ tướng.
    Trong khi đó, đảng CDU tỏ ra hơi bất ngờ. Nữ chủ tịch Angela Merkel tỏ vẽ hoan nghênh bầu cử sớm, tuy nhiên tránh né câu hỏi ai sẽ là ứng viên của phe bảo thủ. Bà cho hay không tán thành một liên minh lớn (CDU-SPD) trên bình diện liên bang.
    Chủ tịch đảng CSU, ông Edmund Stoiber cũng tránh né câu hỏi về ứng viên thủ tướng, vả hẹn đến hôm thứ hai sau một cuộc họp nội bộ cao cấp.
    Chủ tịch đảng Xanh Reinhard Buetikofer cho rằng chỉ có thể có một liên minh Đỏ-Xanh, nếu đảng Xanh mạnh lên mà thôi.
    Họp khẩn vì Hartz IV và thất thu thuế khoá
    Mặc dù bộ Tài chính liên bang còn đang cải chính nguồn tin đăng tải trên báo ?zWelt am Sonnstag?o (Wams) về mức thâm thủng tài khoá trong năm 2005 có thể lên thêm 15 tỉ Euro vì thất thu thuế khoá và tốn kém bất ngờ nhiều hơn cho chương trình cải tổ thị trường nhân dụng Hartz IV hiện nay, Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder (SPD) đã có ý nhóm họp gấp rút với các bộ trưởng kinh tế và tài chính của ông để đối phó vấn đề vào một phiên họp bất thường đầu tháng 6 tới đây.
    Phát ngôn Bộ Tài chính tuy nhiên đã cho số liệu từ ?zWams?o mang tính giật gân muốn tranh giành ảnh hưởng nơi cuộc bầu cử Hội đồng tiểu bang Nordrhein-Westfalen vào cuối tuần 22-5 đang diễn ra.
    Wams đưa phân tích là ở mức thất thu thuế khoá gần 5 tỉ và chi tiêu nhiều hơn cho Hartz IV thêm 10 tỉ Euro, tài khoá Berlin sẽ hụt thêm tổng cộng 3,6% mức tổng sản lượng quốc gia, kể cả trong trường hợp nhà nước Đức bán bớt đi tồn khoản còn dự trữ trong Quỹ tái thiết Âu châu (ERP-Sondervermoegen/ European Recovery Program) cũng như được CH Nga hứa hoàn lại thêm 5 tỉ Euro tiền nợ sớm hơn thời điểm qui ước. Cả hai nguồn tài chính cứu gỡ đột xuất này tuy nhiên theo Wams sẽ không được Uỷ hội EU tính đến trong cán cân thâm thủng ngân sách quốc gia từ các nước thành viên!

  10. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Doạ tăng thêm lương qui ước đồng bộ
    Để phản ứng chính sách đòi xoá đi đặc quyền miễn thuế phụ trội cho việc làm ngày cuối tuần, lễ lượt cũng như ca đêm từ phe đối lập CDU-CSU chủ trương áp dụng nếu thắng cử bầu Quốc hội vào mùa Thu năm nay, phe công đoàn lao động tại Đức đã lên tiếng đòi tăng lương nhiều hơn trong các cuộc họp về qui ước sắp diễn ra. Đây còn là ?zgiá?o phải trả nơi phe chủ nhân khi mong muốn có sự thay đổi quyền lực chính trị hiện nay, còn theo lời chủ tịch Moellerbach thuộc nghiệp đoàn ngành ăn uống, khách trọ NGG (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststaetten).
    NGG cho là một khi phe Liên đảng CDU-CSU lên cầm quyền và thực hiện màn cắt giảm như đã tuyên bố thì sẽ phải đối đầu bằng chính sách lương qui ước để chấn chỉnh và cũng để nhắc nhở phe chủ nhân là mọi thứ đều có cái giá phải trả của nó! Phát ngôn tổ chức nghiệp đoàn ngành xây dựng, nông nghiệp và môi sinh (IG Bauen-Argar-Umwelt) còn cho là theo kế sách cầm quyền, phe CDU-CSU cho thấy sẽ không thể là một chính đảng được giới thợ thuyền chấp nhận bỏ phiếu!
    Phó chủ tịch nghiệp đoàn Verdi (ngành Truyền thông, Giao thông, Phục vụ công cộng), bà Moenig-Raane cho là kế sách phe Liên đảng chỉ phục vụ duy nhất cho mục tiêu: moi tiền kẻ thấp cổ bé miệng vì người ta không dám đụng đến quyền lợi bọn giàu có.
    Cải tổ chính tả có hiệu lực từ 1-8
    Sau nhiều năm tranh luận dai dẳng về sự thay đổi trong ngữ pháp cho phép viết tách rời cũng như gộp chung ở một số từ ngữ, chương trình Cải tổ chính tả (?zRechtschreibreform?o) như sự hoạch định trong phiên họp hôm 2-6 qua tại Mannheim, đã được phe bênh vực lẫn chống đối thuộc hội đồng Cố vấn cải tổ (Expertenrat) đồng ý thông qua để có thể ứng dụng trên toàn quốc kể từ 1-8-2005 trở đi.
    Đại diện hội đồng Cố vấn, ông Hans Zehetmair (cựu bộ trưởng Văn hoá Bayern, CSU) cho biết nhiều từ nặng theo lối phát âm sẽ được viết chung trở lại. Các động từ ghép đang được viết rời hiện nay như ?zheilig sprechen?o, ?zfertig machen?o, ?zkrank schreiben?o hoặc voll quatschen?o, v.v? trong tương lai sẽ phải viết sát nhập vào nhau trong lúc động từ ?zkennenlernen?o nên chấp nhận ở cả phép viết rời cũng như liền nhau. Các đề nghị sửa đổi tương tự như trên còn sẽ được đưa ra trước các Hiệp hội giáo viên cũng như Phụ huynh học sinh chờ lắng nghe ý kiến thêm và sau cùng đệ trình trước Hội đồng bộ trưởng Văn hoá KMK (Kultusministerkonferenz) thông qua sự quyết định dứt điểm. Trong một số trường hợp còn tranh cãi, đề nghị sửa đổi bổ sung thêm vẫn sẽ được tôn trọng
    Chủ tịch KMK, bà Johanna Wanka (CDU, Brandenburg) trong cùng hôm nhóm họp tại Quedlinburg, cũng đã lên tiếng bênh vực cho sự đồng nhất nơi hội đồng Cố vấn mà theo bà đến một lúc nào đó, chương trình cải tổ này cũng phải đi đến sự chung kết sau khi các nguyên tắc thay đổi mới đã được thử nghiệm trên 5 năm qua trong hệ thống giáo dục trường lớp trên nước Đức. Thầy cô giáo viên khi đó cũng đã hiểu đâu là lĩnh vực cần giảng dạy một cách dứt khoát và nơi đâu còn có vấn đề nên co giãn.
    Một số cách viết mới được xem như đã thông suốt, chẳng hạn trong trật tự viết mẫu tự có dấu nơi ?zStängel?o thế cho ?zStengel?o, ?zaufwändig?o thay cho ?zaufwendig?o, ?zSoYe?o thay vì là ?zSauce?o mà lí do viện dẫn đã dựa theo âm phát cũng như danh từ gốc (Stängel từ chữ Stange, aufwändig từ chữ Aufwand). Viết hoa và viết nhỏ cũng đã có qui tắc rõ ràng không còn là vần đề tranh cãi.
    Được biềt chính sách Cải tổ chính tả có từ 1996, được các nước khác như Áo, Thuỵ Sĩ và Lichtenstein quyết định thực hiện chung mà cho đến nay vì nguyên tắc mới cho phép viết rời-chung, bỏ dấu, tách từ ghép trong một số trường hợp vẫn còn là đầu đề tranh cãi giữa các nhà ngôn ngữ học chuyên môn tại Đức trước khi đi đến sự đồng nhất để có thể ứng dụng kể từ thời điểm qui định là 1-8 trở đi.
    DB: đặt chỗ xe lửa lên giá
    Kể từ 12-6-2005 việc đặt chổ trước trên các tuyến đường xe lửa Đức khi mua vé ở các máy bán tự động cũng như trên mạng internet sẽ không còn được ưu tiên miễn phí. Công ti hoả xa Đức DB cho hay sẽ tính thêm 1,5 Euro lệ phí đặt chỗ cho mỗi chặng đường di chuyển và như thế vẫn còn rẻ hơn khi đặt trước ở các văn phòng du lịch hoặc ghi sê bán vé ở nhà ga phải trả hiện nay còn là 3 Euro.
    Được biết gần trước đây một năm, để giới thiệu mọi người làm quen lối mua vé online hoặc tự động ở các máy bán vé sẽ được tiết kiệm hơn, công ti đã đưa ra sự khuyến mại bằng cách miễn phí đặt chỗ trước, nhưng thống kê DB hiện đã cho thấy cứ 1 trong 2 vé xe lửa đã được mua bán theo lối máy móc này một cách tự nhiên và vì thế biện pháp đã không còn cần thiết phải ưu tiên tiếp tục.
    Kể từ 12-6 trở đi DB còn đưa ra một vài thay đổi trên các tuyến đường trường: các đoạn cao tốc ICE giữa Berlin và Hamburg vì nhu cầu sẽ được tăng đôi số ghế lên 714 chỗ ngồi trong 4 đoàn tầu hoả tốc. Tại Ingolstadt (Bayern) mỗi ngày còn có thêm 5 chuyến tàu nhanh ICE dừng lại đón khách đi tiếp về tiểu bang Hessen và Nordrhein-Westfalen. Giữa Erfurt và nhiều thành phố thuộc Bayern còn sẽ được nối trạm tiện hơn vào trục ICE Muenchen-Leipzig-Berlin mà qua đó khách di chuyển sẽ đỡ mất đi 40 phút chờ đợi. Cũng ngay thời điểm bắt đầu hè 2005, công ti DB còn sẽ lập lộ trình nối liền từ Đức đến thẳng các trung tâm nghỉ mát, chẳng hạn từ Hamburg và Dortmund có thể đến Rijeka thuộc CH Kroatien hoặc Venedig tại Ý.
    Xì căn đan Visa: Đỏ-Xanh dẹp luôn sự điều tra
    Cuộc tranh cãi đã bùng ra giữa liên minh cầm quyền Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) và phe đối lập thuộc liên đảng CDU-CSU và FDP ngay sau khi SPD và đảng Xanh/B90 với đa số thành viên trong Uỷ hội đã quyết định ngưng luôn sự vụ điều tra về xì căn đan cấp phát thông hành bị cho là lạm dụng với lí do kề cận cuộc bầu cử Quốc hội liên bang sắp được tổ chức lại vào tháng 9-2005 tới đây.
    Như thế, dự tính của phe đối lập muốn lôi một nhân vật chủ chốt liên hệ vấn đề là Bộ trưởng Otto Schily (Nội vụ, SPD) ra hỏi cung vào hôm 8-7 tới đây coi như bị huỷ bỏ. CDU-CSU và FDP đã tức tối đòi kiện khẩn lên Tối cao pháp viện nhờ can thiệp và tố giác phe SPD-Xanh cố tình cản trở việc lấy cung Schyli . Schily trong hồ sơ điều tra cho thấy có lúc đã bất đồng ý kiến với Ngoại trưởng Đức Fischer về con số người nước ngoài từ Ukraine được bộ Ngoại giao cho phép nhập cảnh ồ ạt (từ 1999-2004) mà bộ Nội vụ Đức bị tố là đã thiếu sự kiểm soát ngăn chận. Một số nhân viên thừa hành cao cấp toà đại sứ Đức tại nước ngoài trong cùng thời điểm đã lên tiếng ca cẩm về tình trạng lạm dụng cấp phát giấy tờ thông hành mà đứng đầu bộ Ngoại giao là Fischer về sau đã phải nhận trách nhiệm cá nhân ông đã sai xót trước Uỷ hội điều tra.
    Liên minh Đỏ-Xanh nại lí do từ chối tiếp tục thu thập thêm chứng cớ vì vấn đề cấp thiết hơn hiện nay là phải đúc kết tường trình kết quả làm việc của Uỷ hội đúng hạn kì theo luật lệ đòi hỏi mà lại trước thời điểm tổ chức tổng tuyển cử nên không thể vừa tiếp tục sửa soạn điều tra thêm, vừa phải đúc kết tường trình kề cận trước thời điểm bầu cử sắp diễn ra!
    Được biết Uỷ hội điều tra về Xì căn đan cấp phát thông hành Đức một cách bừa bãi đã được lập ra theo yêu sách CDU-CSU và FDP từ hôm 17-12-2004 mà cao điểm là cuộc hỏi cung Ngoại trưởng Đức Fischer được trực tiếp truyền hình vào cuối tháng 4-2005 vừa qua. Phe đối lập hi vọng càng kéo dài sự điều tra một hồi càng tan nát thêm uy tín đảng cầm quyền trước cuộc bầu cử cũng như làm mất thêm uy tín đối với lãnh tụ đảng Xanh/b90 hiện nay là Ngoại trưởng Đức

    Schroeder và Chirac họp về vụ khủng hoảng hiến pháp EU
    Thủ tướng Gerhard Schroeder của Đức và tổng thống Jacques Chirac của Pháp sẽ họp trong ngày hôm nay để bàn về vụ khủng hoảng liên quan đến hiến pháp Liên hiệp âu châu.
    Cả hai nhà lãnh đạo này đều kêu gọi tiếp tục thực hiện quá trình phê chuẩn, tuy cử tri Pháp và Hà lan mới đây đã bác bỏ hiến pháp này trong các cuộc trưng cầu dân ý. Cuộc họp tại Berlin diễn ra trong lúc các nhà lãnh đạo Liên hiệp âu châu chuẩn bị họp thượng đỉnh tại Brussels trong 2 ngày 16 và 17 tới đây.
    Ông Schroeder và ông Chirac là đồng minh thân cận trong Liên hiệp âu châu nhưng vị thế chính trị của họ đã bị sút giảm trong vài tuần qua. Sự thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý hôm chủ nhật khiến ông Chirac phải thực hiện cải tổ nội các.
    Thượng viện Đức đã phê chuẩn hiến pháp âu châu hồi tuần trước, nhưng đảng đương quyền của thủ tướng Schroeder gặp thất bại trong một cuộc bầu cử quan trọng ở cấp tiểu bang khiến ông phải quyết định tổ chức tổng tuyển cử vào mùa thu năm nay, 1 năm sớm hơn hạn kỳ.

    Schröder muốn giải tán quốc hội liên bang
    Ai cũng tin rằng kết quả bầu cử tại bang NRW vào ngày 22-5 sẽ là dự báo cho kết quả bầu cử quốc hội liên bang vào năm 2006 nhưng không ai có thể ngờ rằng thủ tướng Schröder (SPD) lại đề nghị giải tán quốc hội liên bang vì cho rằng chính phủ của ông không còn được ủng hộ đầy đủ cho công việc điều hành quốc gia.
    Nguyên văn lời tuyên bố của Schröder như sau: ?zVới kết quả bầu cử đau đớn ở NRW đối với đảng của tôi, tôi thấy nền móng chính trị để tiếp tục công việc (của chính phủ) bị lung lay. Tôi xem sự ủng hộ rõ ràng của đa số người dân Đức là điều không thể thiếu được và sẽ nói chuyện với tổng thống Köhler về vấn đề thủ tục tiến hành (giải tán quốc hội)?o. Theo Hiến pháp Đức, thủ tướng có quyền xin quốc hội biểu quyết tín nhiệm ông. Hiện nay người ta chưa rõ thủ tướng Schröder sẽ thực hiện việc này bằng cách nào. Nhiều nhà hiến pháp học chỉ trích Schröder đang lạm dụng hiến pháp để mưu cầu lợi ích đảng phái.
    Trước cuộc bầu cử ở NRW người ta tiên đoán rằng Schröder sẽ phải cải tổ nội các nếu đảng SPD thất cử ở bang này. Với sự thắng cử của đảng CDU ở NRW, phe đối lập hiện có đa số và trong tương lai chỉ cần tranh thủ thêm sự ủng hộ của một tiểu bang nhỏ là có đủ đa số 2/3 tại thượng viện là cơ quan đại diện các tiểu bang. Trong 16 tiểu bang của Đức, phe đối lập CDU/CSU và FDP hiện chiếm đa số, cụ thể CDU/CSU cầm quyền một mình ở 5 tiểu bang, CDU cùng FDP nắm chính quyền ở 4 tiểu bang. Những tiểu bang này thường hợp thành một khối để cản chặn những đạo luật do quốc hội (hạ viện) với đa số của SPD và Xanh đưa ra.
    Hiện nay SPD ở trong tình trạng rất yếu. So với 5 tiểu bang hồi năm 1998 hiện nay SPD không còn cầm quyền một mình ở bất cứ tiểu bang nào nữa. Một số tiểu bang miền Đông do SPD liên minh cầm quyền với CDU hoặc PDS sẵn sàng ngả về phe đối lập liên bang để bảo vệ quyền lợi riêng thay vì phải bỏ phiếu trắng khi có mâu thuẫn quyền lợi giữa 2 đảng cầm quyền. Kết quả là CDU sẽ dễ có đủ đa số 2/3 tại thượng viện để trở ngại rất lớn cho chính quyền liên bang. Chính vì thế mà Schröder muốn giải tán quốc hội liên bang (hạ viện) để tìm một thế chính danh mới.
    Để đối phó với sự bất mãn trong quần chúng cũng như những chỉ trích trong nội bộ đảng SPD đối với những chính sách cải tổ của ông, Schröder đã chọn con đường tiến công để ra khỏi đường cùng. Qua một cuộc bầu cử mới ông muốn dân chúng Đức xác nhận sự ủng hộ đối với ông. Cho dù cuối cùng có thua ?" dư luận cho rằng SPD sẽ thua cả cuộc bầu cử liên bang sắp tới - thì đây là một sự thất bại trong ?zdanh dự?o.
    Một số nhà hiến pháp học chỉ trích việc Schröder dự định cho quốc hội bỏ phiếu biểu quyết về vấn đề tín nhiệm ông mà không dựa trên cơ sở của một cuộc khủng hoảng cầm quyền. Thực ra đến nay phe đa số SPD và Xanh trong quốc hội chưa bao giờ bỏ rơi các dự luật do chính phủ Schröder đưa ra. Như vậy sắp tới Schröder sẽ phải dàn cảnh để cho phe đa số của mình tại quốc hội không ủng hộ mình và lấy cớ đó để xin tổng thống giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử lại. Toà án Hiến pháp Liên bang hồi năm 1983 đã ra án quyết nghiêm cấm những cuộc khủng hoảng cầm quyền giả tạo như vậy.
    Người ta dự đoán rằng, để tránh vi hiến, Schröder sẽ đưa một đạo luật thắt xiết về mặt an sinh xã hội vào quốc hội để rồi bị quốc hội bác bỏ. Dựa vào đó Schröder sẽ cho là chính phủ của mình không còn có đủ sự tín nhiệm nữa. Schröder tuyên bố dự định đưa vấn đề bất tín nhiệm vào ngày 1-7 vào quốc hội và sẽ cho bầu cử lại vào ngày 18-9 sắp tới.
    Bà Merkel sẽ là thủ tướng tương lai?
    Có nhiều tín hiệu cho thấy bà Angela Merkel sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của nước Đức trong cuộc bầu cử sắp diễn ra. Lí do là bà chủ tịch đảng CDU kiêm trưởng khối dân biểu CDU này sẽ được liên đảng CDU/CSU đề cử chính thức làm ứng cử viên vào chức thủ tướng trong cuộc bầu cử mà phe CDU/CSU có nhiều khả năng thắng trong thế liên minh với đảng FDP.
    Sau một vài giờ bị choáng váng bởi đề nghị tổ chức bầu cử lại quốc hội liên bang của thủ tướng Schröder (SPD) phe CDU đã lấy lại được bình tĩnh để chuẩn bị nước rút trên con đường thẳng tiến về phủ thủ tướng. Hai thống đốc Wulf của bang Niedersachen cũng như thống đốc Koch của bang Hessen, là những chính trị gia trẻ trong CDU bị xem là có tham vọng ứng cử chức thủ tướng sắp tới, đã nhanh chóng rút lui bằng cách xác nhận sự ủng hộ của họ đối với bà Merkel. Việc đảng anh em CSU xác nhận bà Merkel là ứng cử viên chung của liên đảng CDU/CSU vào thứ hai 30-5 sắp tới cũng sẽ chỉ là vấn đề hình thức vì hồi năm 2002 bà Merkel đã nhường cho thống đốc Stoiber (CSU) ra tranh cử với Schröder.
    Như vậy hi vọng gây ra tranh chấp trong nội bộ đảng CDU/CSU cũng như dự định làm đảo lộn chương trình hành động của CDU/CSU của thủ tướng Schröder một phần nào đã bất thành. Ban đầu CDU/CSU dự định đến mùa thu năm nay mới công bố tên của ứng cử viên thủ tướng của mình để tránh cho búa rìu dư luận không chĩa quá sớm vào ứng cử viên này. Phía CDU/CSU hiện đang lúng túng trong việc thống nhất với nhau về nội dung chương trình tranh cử. Một vài người cho rằng áp lực thời gian hiện nay có thể là một điểm lợi vì sẽ giúp cho CDU và CSU bớt được nhiều cãi cọ.
    Bà Merkel đã cho biết 4 nét chính của chương trình tranh cử của CDU: chống thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế, thêm công ăn việc làm và giảm nợ nhà nước. Bà Merkel, một tiến sĩ vật lí tại Đông Đức, bước vào chính trường Đức chưa đầy 15 năm. Hồi năm 1991 bà được thủ tướng Kohl (CDU) mời vào làm bộ trưởng môi sinh liên bang. Sau vụ lem nhem về tài chính của đảng hồi năm 2000, dẫn đến sự từ chức của 2 ông Kohl và Schäuble, bà được đại hội đảng bầu làm nữ chủ tịch đảng bảo thủ CDU. Từ đó bà đã củng cố quyền lực trong đảng và loại bỏ các chính trị gia đối thủ trong đảng như Friedrich Merz.

Chia sẻ trang này