1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời sự nước Đức.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Quake3games, 12/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    khác VN thật! (đeo kính đen cho đỡ ai nhận ra)
    Hôm nay đọc mới biết, vậy luật chữ viết mới có thay đổi nhiều so với chữ viết cũ ko? "vì nguyên tắc mới cho phép viết rời-chung, bỏ dấu, tách từ ghép trong một số trường hợp" Quake có biết trang báo nào có Beispiel về trường hợp này ko? mình thử coi với.
    Vielen Dank!
  2. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống quan sát hồng ngoại cho xe hơi
    Lái xe trong đêm tối là một trong những tình huống căng thẳng và dễ gây tai nạn nhất. Từ tháng 10 tới, hãng BMW danh tiếng của Đức sẽ đưa vào sử dụng hệ thống quan sát ban đêm bằng hồng ngoại có tên BMW Night Vision.
    Hệ thống này gồm một camera hồng ngoại nhiệt gắn chìm phía trước mũi xe và một màn hình nhỏ hiển thị ảnh thu được phía trước mặt người lái. Trên màn ảnh, các vật cản trên đường sẽ biểu hiện thành những vùng sáng, vật thể càng ấm càng sáng hơn. Người (đi bộ bên lề đường) và động vật (băng ngang đường) sẽ là những điểm sáng nhất trên ảnh.
    Hệ thống sẽ giúp cho người lái dự kiến được những tình huống nguy hiểm sớm hơn và có thể chuẩn bị tinh thần đề phòng tốt hơn. Từ trước đến nay, công nghệ hỗ trợ quan sát ban đêm bằng hồng ngoại thường chỉ được áp dụng trong lĩnh vực quân sự.
    Đầu độc chồng bằng thuốc chuột
    Toà án bang Brandenburg đang xét xử bà Rosemarie J., 55 tuổi, ở Hasselförde (Mecklenburg ?" Vorpommern) về tội đầu độc chồng. Đôi vợ chồng này đã có với nhau 12 đưa con và đã 6 lần li dị nhau rồi lại cưới lại.
    Theo lời khai của bà vợ thì sau lần li di cuối cùng vào mùa hè năm 2002, ông chồng 57 tuổi của bà ta hứa rằng, nếu cưới lại nhau thì ông ta sẽ cho bà ta đứng tên một mình sở hữu căn nhà mà họ đang ở. Khế ước chuyển quyền sở hữu căn nhà đã được làm ở phòng công chức, từ đó bà vợ gây sự và muốn li dị một lần nữa để đuổi ông chòng ra khỏi nhà vì lí do: ông chồng suốt ngày say rượu và đánh vợ con.

    Tuy nhiên đứa con gái 20 tuổi ra toà làm chứng đã khai rằng, nó đã nhìn thấy mẹ nó cho thuốc là, hạt táo dại và cả thuốc chuột vào cà phê cho bố nó uống. Để lừa chồng, bà ta cho rất nhiều đường vào cà phê. Đứa con gái khai rằng, khi nó biết việc này, mẹ nó doạ sẽ đuổi ra khỏi nhà nếu kể với bố nó.

    May mắn là ông chồng luôn luôn thoát nạn vì lượng chất độc trong cà phê chưa đủ mạnh. Ông ta nói trước toà: ?zThỉnh thoàng uống cà phê xong tôi bị buồn nôn nhưng không nghĩ rằng bị vợ đầu độc. Việc xét xử còn đang tiếp tục, nếu bị kết tội bà vợ có thể bị án tù trung thân.
    Mùa hè ?o Đẫm máu ?" Kinh hoàng ?o

    Theo báo Bild chưa đầy 1 tháng kể từ ngày 30.04 đến 26.05 ở Đức đã xẩy ra 5 vụ án mạng gia đình, mà người gây ra là các ông bố - nạn nhân là đứa con và nguyên nhân đều bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình giữa vợ chồng. Tổng cộng có 15 người chết trong đó có 11 trẻ em.
    Vào cuối tháng tư ở Aue (Sachsen) một ông bố đâm chết hai đứa con sinh đôi lên 6 tuổi cũng vì mâu thuẫn vợ chồng ,do bà vợ bỏ đi sống ly thân.

    Ngày 25.05 ở Alsdorf gần Aachen một ông bố 34 tuổi bóp cổ và đâm chết đứa con gái 4 tuổi và đứa con trai 6 tháng tuổi và tự báo cảnh sát. Nguyên nhân giữa hai vợ chồng cãi nhau bà vợ bỏ đi sống ly thân.

    Ngày 26.05 lại một vụ thảm sát gia đình xẩy ra ở Dargezin ( Mecklenburg-Vorpommern) một người đàn ông do mâu thuẫn đã bóp cổ chết bà vợ 27 tuổi và đứa con lên 4 tuổi
    Số vụ cưỡng bức thi hành án kinh tế tăng

    Theo công ty ?o đòi nợ và thi hành án ?" Inkasko ?oSeghom trong năm 2004 tính trung bình cứ 20 giây ở Đức có một quyết định thi hành đòi nợ và cưỡng bức thanh toán, cứ 1 trong số 77 người phải ra toà vì nợ nần và phá sản.
    Tổng cộng năm 2004 có 3,6 triệu vụ án kinh tế dân sự tăng 3,3% so với năm 2003. Dự tính năm 2005 còn tiếp tục tăng nữa.

    Các doanh nghiệp bị phá sản và nợ nần nhiều nhất là các công ty buôn bán bất động sản. Năm 2004 có 99 991 vụ bán đấu giá cưỡng bức nhà cửa và đất đai cảu các công ty này tăng 5,5% so với năm 2003.

    Berlin là nơi có nhiều vụ cưỡng bức thu nợ và bán đấu giá nhất 59,4 vụ trên 1.000 dân, Bayern là nơi có ít vụ nhất 37,1 trên 1.000 dân.
    Lời khai của cựu thủ tướng Helmut Kohl đã làm rõ nhiều tình tiết trong vụ Pfahls

    Phiên toà xét xử vụ án tham nhũng của Holger Pfahls đã thay đổi theo chiều hướng khác khi cựu thủ tướng Helmut Kohl ra làm chứng trước toà. Ông đã làm sáng tỏ mối nghi ngờ về việc nhận hối lộ của cựu thư kí nhà nước về quốc phòng.
    Trước toà ở Ausburg, ông Kohl nói rằng cá nhân ông chịu trách nhiệm về quyết định gây tranh cãi bán xe quân sự cho Arập Saudi, trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991. Cựu thủ tướng nói, tại thời điểm đó, thư ký nhà nước phụ trách quốc phòng Holger Pfahls, 62 tuổi, không có một ảnh hưởng nào về vấn đề này. Như vậy rõ ràng vấn đề Pfahls nhận hối lộ đã được làm sáng tỏ..
    Ông Kohl cho biết, ông đã hứa với trợ lý tổng thống Mỹ James Baker rằng nước Đức sẽ bán xe tăng cho Arập Saudi. Trong suốt cuộc chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất, ông đã ủng hộ Mỹ cả về tài chính và trang thiết bị, nhằm tránh việc gửi quân đội Đức sang tham chiến. Ông không hiểu lý do tại sao Pfahls lại bị nghi ngờ nhận các khoản tiền liên quan đến việc này.
    "Người Arập Saudi biết rõ họ sẽ nhận được xe tăng của Đức", ông Kohl nói, "Tôi đã hứa danh dự về việc này và điều này mọi người đều biết". Ông Kohl nhấn mạnh rằng chính phủ của ông không bao giờ dung túng cho tội nhận hối lộ. "Tôi không thấy có dấu hiệu ảnh hưởng từ bên ngoài nào, tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nhận hối lộ".
    Pfahls, người bị đưa ra xét xử trong vụ tham nhũng và gian lận thuế, khai là đã nhận 511 000 Euro của tay buôn bán vũ khí Karlheinz Schreiber trong vụ bán 36 xe bọc thép cho Arập Saudi nhưng ông ta không làm gì để đáp lại. Ông ta cũng thú nhận đã bỏ túi khoảng 1 triệu Euro trong tổng số 820 triệu Euro trong vụ bán xe tăng cho Mỹ năm 1990. Theo các bằng chứng, ông ta đã không thể làm rõ về nguồn gốc "lương tham nhũng" gửi ở ngân hàng Thuỵ Sĩ.
    Chủ toạ phiên toà nói tại buổi khai mạc, Pfahls có thể được giảm án đáng kể (khoảng 2 năm 3 tháng) nếu ông ta thú nhận hoàn toàn. Lời tuyên án sẽ được đưa ra ngày 11 tháng 8.
    Bà Merkel phản đối lại việc bắt buộc đầu tư nhiều hơn cho bảo hiểm hưu trí
    Tại Berlin, đảng CDU/CSU đang thảo luận về quyền lợi hưu trí của người già. Vì ngân sách quốc gia để trả lương hưu còn hạn hẹp, người phát ngôn các vấn đề xã hội của đảng CSU Horst Seehofer mong muốn rằng việc đóng góp bảo hiểm hưu trí cá nhân phải là bắt buộc.
    Tuy nhiên, ứng cử viên chức thủ tướng, bà Angela Merkel, chủ tịch đảng CDU lại phản đối ý kiến này. Bà phát biểu trên đài truyền hình ARD rằng, dự thảo Riester (một kế hoạch về vấn đề lương hưu có sự hỗ trợ của Liên bang, do bộ trưởng lao động đương nhiệm Walter Riester đưa ra) không thể áp dụng cho mọi người dân. Tuy nhiên bà nói thêm rằng, dự thảo Riester vẫn có thể thực hiện một cách đơn giản và bớt phiền hà hơn. Bà Christa Stewens, bộ trưởng các vấn đề xã hội của bang Bayern cũng bày tỏ quan điểm phản đối của bà về vấn đề này. Bà Merkel vẫn bảo vệ kế hoạch tăng thuế giá trị gia tăng của CDU/CSU, việc này sẽ cắt giảm được chi phí xã hội. Bà cũng đang kêu gọi việc đơn giản hoá các vấn đề về thuế. Tuy nhiên bà còn nói rằng, một việc cải cách như vậy có thể làm cho người dân phải chịu thêm nhiều gánh nặng hơn về thuế.
  3. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Máy bay rơi gần nhà quốc hội
    Tối hôm thứ sáu 22/07 một máy bay nhỏ loại ?zKiebitez" đâm xuống bãi cỏ trước nhà quốc hội Đức ở Berlin, chỉ cách toà nhà này 200m. Máy bay bị nổ và bốc cháy người lái văng ra ngoài và chết ngay tại chỗ.
    Cảnh sát điều tra ra người lái chiếc máy bay này là Volker K? 39 tuổi ở Brandenburg. Nguyên nhân của vụ này là tự sát do mâu thuẫn vợ chồng. Từ hôm thứ hai 18.07 vợ của Volker không trở về nhà, ông ta trình báo vợ mất tích, cảnh sát đang tiến hành truy tìm. Theo Volker thì vợ ông ta ngoại tình và bỏ đi với người khác, nhưng cảnh sát lại tập trung nghi ngờ và tiến hành điều tra đối với Volker, có thể ông ta giết vợ?
    Chiều tối thứ sáu ngày 22.07 Volker cùng đứa con trai 14 tuổi đến sân bay Eggersdorf (Brandenburg) lên máy bay, sau khi bay một vòng ông ta hạ cánh để đứa con xuống, một mình lái máy bay về Berlin rồi đâm xuống trước nhà quốc hội.
    Ngày 24.07 cảnh sát phát hiện một ngách hầm nhỏ trong bếp nhà viên phi công tự tử, khi mọi người moi hết than và các đồ vật khác, họ phát hiện ra xác của bà vợ ông ta được bọc trong túi nilon dấu dưới đáy hầm. Như vậy Volker vốn là một sĩ quan Stasi, đã giết vợ rồi lái máy bay đâm xuống trước nhà quốc hội tự sát. Hai vợ chồng Volker vừa mới ly dị nhau xong, họ có hai đứa con một con trai 14 tuổi và một gái 10 tuổi.
    Sau vụ này bộ trưởng giao thông liên bang Manfred Stolpe và bộ trưởng nội vụ Berlin Ehrhat Körting cho biết, không thể coi thường hiểm hoạ do các may bay nhỏ gây ra và sắp tới họ sẽ cấm các may sbay tư nhân bay vào không phận Berlin để ngăn chặn các vụ tương tự.
    Lụt vẫn đe doạ vùng núi Alpe
    Sau khi lụt lội tàn phá vùng Nam tiểu bang Bayern, Áo và Thuỵ Sĩ bây giờ đến lượt người dân ở phía Bắc các con sông Donau, Inn và Isar chuẩn bị chống lụt. Dù vẫn còn ở mức báo động nhưng mực nước ở 10 khu vực phía Nam Bayern đã dần dần hạ xuống. Theo dự báo, mực nước vào ngày thứ năm 25-8 tại những vùng đó có thể lên đến 5,6 m. Vào mùa lụt hồi tháng 8 năm 2002 mực nước con sông Donau đã lên đến mức 6,6 m. Hàng ngàn bao cát đã được chuyển đến các vùng này để ngăn nước.
    Đặc biệt tại thành phố Passau, nơi 3 con sông gặp nhau, người ta tính rằng mực nước sẽ lên đến mức kỉ lục. Mực nước tại 2 thành phố Neu-Ulm và Ulm đã không tiếp tục dâng lên nữa và người ta cho rằng mực nước của 2 con sông Donau và Iller đã lên đến mức cao nhất rồi. Hiện sông Donau ở mức 5,33 m nhưng vẫn ở dưới mức cao nhất của năm 1999.
    Dân vùng Nam Đức hiện bắt đầu công tác dọn dẹp. Hiện nay người ta đã vào trở lại được 2 thành phố bị nạn nặng nhất là Garmisch-Partenkirchen và Eschelohe. Nước ở thành phố Augsburg và Roseheim cũng bắt đầu rút. Cảnh sát Đức vẫn tiếp tục chặn 2 đoạn trên xa lộ A93 từ Áo đi về hướng Rosenheim, đoạn Oberaudorf-Brannenburg và đoạn München-Garmisch từ Sindelsdorf vì đất dưới xa lộ này bị nước cuốn đi.
    Nạn lụt đã để lại tàn phá ghê gớm ở Áo: ít nhất có 3 người chết, nhiều vùng ở Vorarlberg và Tirol bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài, hàng ngàn căn nhà bị tàn phá. Thiệt hại được ước lượng khoảng 250 triệu Euro. Hiện đường đi đến khu du lịch Lech am Arlberg vẫn bị cắt đứt. Khu thung lũng Paznauntal phải nhờ trực thăng tiếp tế cho 700 người không rời được khỏi khu vực. Các khu du lịch khác như Kappl và Ischgl vẫn chưa liên lạc được với bên ngoài.
    Tại Thuỵ Sĩ số đường lộ bị tàn phá lên cao nhất từ 100 năm nay. Tình hình ở vùng Trung Thuỵ Sĩ đã bớt căng thẳng, mực nước ở nhiều sông, suối và hồ đã hạ xuống, nhưng chính quyền vẫn chưa bỏ lệnh báo động vì nhiều nơi vẫn bị bùn trôi đe doạ.
    Trong thời gian 2 tuần bị lụt vừa qua, đã có 28 người dân Rumani bị thiệt mạng. Sau nhiều trận mưa lớn nhiều con sông ở vùng Tây Nam Ba Lan đã vượt quá mức nước báo động.
    ?zViệc làm, Gia đình, Tổ quốc?o
    Dân biểu Henry Nitzsche của đảng CDU bang Sachsen đã bị dư luận Đức chỉ trích dữ dội khi ông dùng khẩu hiệu ?zViệc làm, Gia đình, Tổ quốc?o trong cuộc vận động tranh cử hiện nay. Vào ngày 24-8, Nitzsche tuyên bố rằng ông sẽ không bỏ khẩu hiệu này mặc dù khi bị chỉ trích lúc ban đầu ông đã tính thay chữ Tổ quốc bằng chữ quê hương. Nitzsche phản đối lời cáo buộc ông dùng khẩu hiệu cực hữu. Nhưng sau khi bị cho rằng đã dùng cùng khẩu hiệu với đảng cực hữu NPD nay Nitzsche muốn tranh đấu giành khẩu hiệu này. Nietzsche bị tất cả các chính đảng Đức - kể cả đảng nhà CDU ?" cũng như chủ tịch Hội đồng Trung ương Do Thái chỉ trích. Nietzsche trước đây đã nhiều lần mang tiếng có phát biểu bài ngoại.
    Khẩu hiệu ?zViệc làm, Gia đình, Tổ quốc?o của Nitzsche cũng chính là khẩu hiệu được NPD dùng trong đại hội đảng của họ hồi năm ngoái. Khẩu hiệu này là khẩu hiệu của chính quyền Vichy thân Đức quốc xã dùng ở Pháp từ 1940 đến 1944. Trong Đệ nhị Thế chiến chính quyền Vichy đã tiếp tay với Đức Quốc Xã để đưa nhiều người Do Thái vào các trại sát sinh. Hiện nay người ta không biết là Nietzsche có biết xuất xứ của khẩu hiệu này hay không. Khi thì ông nói là biết khi lại nói không.
    Thống đốc bang Hessen, Roland Koch (CDU), đã lên tiếng bảo vệ Nietzsche. Theo Koch thì CDU là một đảng chấp nhận chữ tổ quốc một cách đương nhiên. Việc phản đối Nietzsche là một hiện tượng đặc sệt Đức vì chẳng có nước nào khác tranh luận về 3 chữ này cả. Koch nổi tiếng nhờ cuộc tranh cử hồi năm 1999, khi ông kêu gọi dân chúng Hessen kí tên phản đối đạo luật song tịch cho ngoại kiều do chính phủ SPD-Xanh đưa ra. Chiến dịch này đã giúp Koch thắng cử.
    Cảnh sát liên bang theo dõi tội phạm ở các nhà ga
    Vào ngày 22-8, bộ trưởng nội vụ liên bang Otto Schily và Tổng giám đốc Công ti Xe lửa Đức Hartmut Mehdorn đã cùng nhau khánh thành trung tâm an ninh chung của cảnh sát liên bang và công ti xe lửa ở Berlin. Hàng ngày 30 cảnh sát liên bang Đức và nhân viên an ninh của công ti xe lửa ở trung tâm Berlin sẽ cùng nhau theo dõi các hình ảnh thu bằng các camera đặt ở các nhà ga tại các thành phố lớn. Schily không cho biết các camera sẽ được đặt tại đâu.
    Nhưng Schily cho biết số lượng camera khá đáng kể và được đặt tại các nhà ga lớn để phòng chống nạn vẽ bậy (Graffitti), nạn sách nhiễu, phạm luật vi cảnh, tội hình sự và trọng tội. Giám đốc Mehdorn đề ra các mục đích của sự hợp tác là ngăn ngừa tội phạm, gia tăng cảm giác an toàn và tối ưu hoá hợp tác chung.
    Theo Schily, vấn đề an ninh cho các hành khách tại các nhà ga xe lửa hiện có ưu tiên cao vì năm tới nước Đức sẽ đứng ra tổ chức giải vô địch bóng tròn thế giới. Schily cho biết tất cả các dữ kiện an ninh quan trọng từ các nhà ga địa phương sẽ được tập trung về Berlin nhưng các biện pháp đối phó sẽ vẫn do cảnh sát địa phương đảm nhiệm.



    23-8-2005
    Dân tự xây dựng mạng DSL
    Vì dân chúng tại nhiều địa phương Đức chờ mãi mà không được hãng Telekom nối mạng DSL (đường truyền internet với dung lượng cao) cho nên họ đã tự xây dựng lấy mạng DSL để sử dụng.
    Thí dụ, cách đây ít ngày, làng Lohra ở gần thành phố Maburg thuộc vùng Trung Đức, đã khánh thành cột truyền sóng cao 13 m dùng để truyền internet. Một cốt thứ 2 sẽ được dựng lên trong những ngày tới. Sự việc bắt đầu hồi mùa thu năm 2004, khi một số người dân vùng này yêu cầu Telekom bắt DSL cho họ.
    Telekom từ chối với lí do: làng Lohra nằm cách trạm phân phối đến 15 km và vì làng này được nối với mạng điện thoại bằng loại cáp quang học cho nên Telekom không thể bắt DSL cho họ. Muốn làm thì chi phí lên đến 1,5 triệu Euro. Dân làng đã thu được 500 chữ kí của những người muốn lắp DSL nhưng Telekom cũng không đáp ứng đề nghị của họ. Do đó dân làng Lohra đã phải tìm cách giải quyết khác. Họ tìm ra được công ti điện thành phố Marburg và công ti Hifreak để giúp họ thực hiện dự án.
    Công ti điện bỏ ra 150.000 để dựng 2 cột ăng-ten để người dân Lohra có thể dùng internet qua mạng W-DSL (DSL không cần dây nối). Giá cho đường truyền 1 Mb/s ở Lohra không đắt hơn giá mà các khách hàng DSL khác phải trả. Hiện nay đã có 158 người dân làng Lohra thuê DSL và theo đà này thì trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 năm hãng điện sẽ thu đủ vốn trở lại.
    Hiện có nhiều nơi trên nước Đức bị hãng Telekom từ chối không cung cấp mạng DSL vì cho rằng các địa phương này không có đặt các dây cáp bằng đồng để truyền DSL. Cho nên nhiều hãng nhỏ đã giải quyết vấn đề bằng cách đặt các trạm truyền tin để cung cấp DSL cho các địa phương này. Bộ kinh tế Đức cho rằng hiện có 10% dân Đức không được cung cấp DSL.
    Do đó trước đây vài tuần bộ trưởng kinh tế liên bang Clement đã tuyên bố rằng ông sẽ gây áp lực để ngày càng có nhiều người được nối với mạng truyền DSL. Sau khi thấy các địa phương - thí dụ như Selm - được các hãng nhỏ khác giúp nối mạng, hiện nay hãng Telekom lại có ý định đặt đường dây để nối DSL cho họ. Đây là điều khiến người dân tức giận vì trước đó Telekom không chịu bắt DSL cho họ. Nếu có một số điện thoại của Telekom thì nhiều người hiện muốn sử dụng cách điện thoại qua internet cho rẻ.

    Merkel từ chối đề nghị thay đổi chính sách thuế
    Úng viên tranh chức thủ tướng Đức trong cuộc bầu cử Quốc hội mùa Thu (hôm 18-9 tới đây) kiêm chủ tịch đảng bảo thủ đối lập CDU -bà Angela Merkel- hôm 20-8 đã từ chối áp dụng một đề nghị thay đổi triệt để nhằm đơn giản hoá hệ thống thuế khoá Đức do một chuyên gia tài chính phi đảng phái hiện nay là ông Paul Kirchhof đưa ra. Merkel nhấn mạnh vẫn giữ nguyên chính sách thuế khoá đảng mà
    Kirchhof (62 tuổi, cựu phán quan Tối cao pháp viện Đức tại Karlsruhe từ 1987-99), viện trưởng học viện luật về tài chính-thuế vụ tại đại học Heidenberg, trước đó còn đã được Merkel đưa vào Tổ chuyên gia đặc nhiệm chính sách đảng (?zKompetenzteam?o) ra tranh cử và giới thiệu trước công chúng hôm 17-8 qua mà các thành phần trong đó còn được xem như bộ trưởng hờ trong một chính quyền Liên đảng CDU-CSU tương lai sau khi thắng cử tại Berlin.
    Chuẩn bị cho sự đề đạt này, Kirchhof còn đã móc túi trình làng ngay một số đề nghị cải tổ toàn diện lại hệ thống thuế khoá Đức, có thể ứng dụng ngay kể từ 1-1-2007, tạo hi vọng về một chính sách thuế khoá hấp dẫn, đòi cải thiện tình trạng thâm thủng ngân sách hiện nay. Từ thời còn là phán quan tối cao, ông cũng đã gây tiếng vang trong một vài quyết định đòi hạn ngạch thuế khoá quốc gia (?zHalbteilungsgrundsatz?o) với nhận định ?znhà nước không được đánh thuế nhiều hơn phân nửa thu nhập của người dân?o.
    Luật lệ thuế khoá Đức hiện hành theo ông nhiều phần còn đã vi hiến và được so sánh như một ?zdàn đờn dương cầm hoàn toàn lạc điệu?o, thay vì đang còn 31 loại với trên 163 điều khoản ngoại lệ và ưu tiên tuỳ trường hợp khác nhau, cần chấn chỉnh vào một hệ thống thuế khoá 3 ngạch chính: Thuế lợi tức (Einkommensteuer) đồng nhất ở mức 25% áp dụng cho mọi giới; Thuế mậu dịch (Umsatzsteuer); và thuế thụ hưởng gia sản (Erbschaft- và Schenkungsteuer). Ngoài ra, thay cho thuế môn bài (Gewerbesteuer) một hình thức trả thuế phụ trội khác sẽ được tính thêm vào thuế lợi tức đóng góp cho làng xã tại địa phương.
    Đề nghị của ông được đánh giá mới mẻ vì không nhập nhằng đến chương trình thuế khoá đảng CDU đang bị khuếch tán trong nội bộ CDU-CSU hiện nay. Đảng nhỏ FDP ngay sau đó đã hoan hô sáng kiến nêu ra từ Kirchhof trong lúc phe CDU còn đang dè dặt và sau cùng bị Merkel từ chối chính thức vì cho là điều này đã không thuộc trọng tâm đóng góp của Kirchhof trong tổ vận động tranh cử CDU. Một chuyên gia tài chính CDU sáng giá khác là ông Friedrich Merz tuy nhiên đã lên tiếng khen ngợi quyết định Merkel chọn Kirchhof ra tranh cử vì qua đó đã thúc đẩy chủ trương CDU muốn cải tổ chính sách thuế nhanh chóng hơn đảng em CSU còn chần chờ lựa chọn đường lối hiện nay.
    Kirchhof còn đã đặt nghi vấn trước các loại thuế như thuốc hút, bia rượu, nhiên liệu, môi sinh, v.v? đang được nhà nước Đức chủ trương tính thuế theo nguyên tắc: những gì xa xí, tai hại, không đáng hoan nghênh cần phải nộp thuế, mà một khi chận được sự phiền hà này thì nguồn thuế thu nhập được cũng sẽ cạn đi!
    Suy nghĩ của ông được xem rất khả chuẩn qua thí dụ: Thuế môi sinh đánh lên sự tiêu thụ năng lượng gây ô nhiễm môi trường và cũng để gây ý thức, động viên người dân tiết kiệm. Tiền thuế thu được đưa sang nâng cấp Quỹ hưu trí, hạ nguyệt phí bảo hiểm và đồng thời chận được đà leo thang phụ phí trong chế xuất xí nghiệp, là một chính sách gây ý thức thành công - nhưng một khi dân chúng Đức sau đó chỉ toàn lái xe chạy bằng sức gió và sưởi ấm bằng hơi nước, thì về chính sách tài chính, điều này là một một sự thất bại lớn vì khi đó sẽ thiếu tiền bù lỗ sang cho Quỹ hưu trí, nhà nước lại phải nghỉ ra một loại thuế mới lấp nơi thâm thủng! Đề nghị Kirchhof trong chừng mức này được xem có lí lẽ thuyết phục mà theo ông điều tốt nhất là nên chấm dứt tình trạng vô lí này.
    Cùng Kirchhof (lo về Tài chính), một số yếu nhân sáng giá trong đội ngũ chuyên môn tranh cử cho CDU được Merkel đưa ra còn có Thống đốc Peter Mueller (CDU, Saarland, Kinh tế-Lao động); bộ trưởng Xã hội bang Niedersachsen Ursula von der Leyen (CDU, kế hoạch Gia đình); Nobert Lammert (CDU, phó chủ tịch Quốc hội, Văn hoá); Wolfgang Schaeuble (CDU, phó trưởng khối đại biểu CDU-CSU, về Ngoại vận-An ninh); Guenter Beckstein (CSU, Nội vụ); bộ trưởng Văn hoá bang Baden Wuerttemberg Annette Schavan (CDU, Giáo dục-Nghiên cứu); Thống đốc bang Thueringen Dieter Althaus (CDU, tái thiết Miền Đông) và bà Gerda Hasselfeldt (CSU, Tiêu thụ-Môi sinh-Nông nghiệp gộp chung).
    Thành phần nhân sự gạo cội như trên theo tổng thư kí đảng CDU Volker Kauder tuy nhiên không có nghĩa sẽ nắm giữ chức vụ trong nội các tương lai mà còn tuỳ thuộc vào quyết định sau kết quả bầu cử cũng như sự điều đình phân quyền với các đảng phái liên minh.
    Theo tin báo ?zWelt am Sonntag?o, Kirchhof còn đã rất tự tin cho biết đã chuẩn bị tốt cho vai trò tương lai của ông và đang nghỉ đến bước gia nhập đảng CDU để thực hiện kế hoạch cải tổ thuế khoá của ông.
  4. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Nước Đức với việc bảo vệ an ninh World Cup 2006

    Ngay từ mùa hè năm nay, chính phủ Đức đã quyết định huy động 35.000 cảnh sát Đức để triển khai các biện pháp an ninh nhằm bảo vệ World Cup 2006 thành công tốt đẹp...
    Bộ trưởng Nội vụ Đức Otto Schily cho biết: ?oChúng tôi đã cam kết với Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) rằng sẽ đảm bảo hoàn tất các công trình cơ sở hạ tầng trước năm 2006, trong đó có 12 sân vận động. 3,2 triệu vé xem World Cup sẽ được bán ra từ tháng 1/2006 trong đó vé dành cho cổ động viên (CĐV) Đức không quá 800.000 vé. 170.000 nhân viên an ninh sẽ được huy động để bảo vệ trận khai mạc và trận chung kết?.
    Ông Otto Schily nhấn mạnh rằng BTC đã xem xét các tình huống có thể xảy ra và đề ra các biện pháp ngăn chặn, đối phó, kể cả xảy ra tấn công khủng bố. Hỗ trợ y tế, cấp cứu kịp thời được xem trọng và là một phần trong khâu bảo vệ an ninh. Các camera bảo vệ an ninh sẽ được lắp đặt ở tất cả các thành phố có diễn ra các trận đấu bóng.
    Chính quyền thủ đô Berlin càng chú ý tới các biện pháp an ninh y tế bởi nhiều khả năng ?ogái bán hoa? ở các địa phương sẽ đổ về thủ đô và các thành phố có các trận đấu VCK. 100.000 bao cao su miễn phí sẽ được phân phát cho các ?ogái bán hoa? trong dịp này. Kèm theo đó là các tờ rơi tư vấn cho khách làng chơi cách cư xử với gái bán hoa ở Đức trong đó có 10 quy tắc như lịch sự, tôn trọng, giữ vệ sinh, luôn sử dụng bao cao su... Tại lễ khai mạc, một người phụ nữ sẽ mặc trang phục giống bao cao su để giúp quảng bá thông điệp ******** an toàn tại Sân vận động Olympic?.
    Ngăn chặn hooligan
    Từ trước đến nay, các hooligan bóng đá Đức vẫn được coi là ?onỗi kinh hoàng? trên sân cỏ thế giới. Không một trận đấu bóng nào giữa đội Đức và đội bạn lại không xảy ra những sự cố đáng tiếc do hooligan Đức gây ra. Càng gần tới World Cup 2006, CĐV - hooligan Đức càng trở nên manh động và nguy hiểm hơn.
    Chống Hooligan, nhiệm vụ quan trọng của cảnh sát Đức
    Nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng an ninh Đức trong công tác bảo vệ an ninh World Cup 2006 được chú trọng đặc biệt nhằm ngăn chặn sự quá khích, phá hoại của các hooligan bóng đá. Cảnh sát Đức đã thông báo rộng rãi danh tính của 6.800 CĐV - hooligan thường xuyên tổ chức, khơi mào các vụ bạo lực sân cỏ. 6.800 người này sẽ liên tục bị theo dõi từ nay cho đến thời điểm diễn ra World Cup, đặc biệt sẽ kiểm soát chặt chẽ số vé bán cho họ.
    Cảnh sát Anh cũng đã cung cấp cho Đức bản danh sách đen gồm 3.000 hooligan trong tổng số 80.000 người Anh hâm mộ môn thể thao vua muốn tham dự World Cup 2006. Nhân viên mật vụ các nước cũng tới dự các trận bóng đá với nhiệm vụ là tìm kiếm, phát hiện, ngăn chặn hành động quấy phá của các hooligan. Một điểm nữa là cảnh sát Đức cũng sẽ xem xét việc kiểm soát vé một cách cẩn thận, không để xảy ra trường hợp lậu vé, nâng giá vé lên gấp hàng chục lần.
    Hợp tác an ninh
    Bộ Nội vụ Đức đã ra lệnh phải thắt chặt kiểm soát vùng biên giới với các nước láng giềng và những khu vực có khả năng xảy ra tấn công khủng bố. Những đám đông người được tụ tập tại các vùng biên giới và nơi diễn ra các trận đấu bóng cần phải được giải tán ngay lập tức. Hồi giáo cực đoan cũng được nhắc đến như một mối đe dọa mới đối với an ninh World Cup 2006.
    Rút kinh nghiệm công tác bảo vệ an ninh Euro 2004 của Bồ Đào Nha, Đức cũng viện tới sự giúp đỡ của lực lượng an ninh Anh. Trong quá khứ, cảnh sát mặc thường phục của Anh đã theo chân các tuyển thủ xứ sở sương mù tới dự các giải đấu ở nước ngoài. Nay, tại World Cup 2006 ở Đức, sĩ quan an ninh Anh trong trang phục của mình sẽ xuất hiện tại các sân vận động nhằm hỗ trợ lực lượng cảnh sát Đức trong công tác bảo vệ an ninh.
    Tờ Người bảo vệ của Anh cho biết Anh đã dành khoản tiền 725.000 euro để tăng cường công tác tư vấn an ninh cho Đức. Bên cạnh đó, chính quyền London đã hối thúc Đức mở các lớp học ngắn hạn cho cảnh sát và tài xế taxi ở Đức sử dụng tiếng Anh vì nó rất quan trọng trong việc đón tiếp khách nước ngoài
    Giỡ lại mánh cũ - khai thác cảm xúc cử tri
    Có lần hồi 1999, Roland Koch trong mùa vận động bầu Hội đồng tiểu bang Hessen, nhân chính sách cho phép ngoại kiều mang song tịch từ Liên minh Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) cầm quyền liên bang, đã khai thác cảm xúc bất mãn, chống đối nơi tầng lớp cử tri địa phương (mới trước đó nửa năm còn đã dồn phiếu cho liên minh Đỏ-Xanh thắng phe CDU-CSU/FDP lên cầm quyền tại Berlin) và đã hốt phiếu thắng ngược phe đương quyền SPD tại Wiesbaden và từ đó lên làm thống đốc CDU cho đến nay.
    Mới đây trước mùa tranh cử Quốc hội liên bang (diễn ra hôm 18-9), giở lại màn cũ, Koch đã lên tiếng thúc giục cấp lãnh đạo CDU nên khai thác đề tài chống đối lại sự chấp nhận nước Thổ nhĩ kỳ gia nhập khối Liên Âu (EU), một chính sách đang được chính giới Berlin đòi thực hiện trong nhiệm kì hiện nay. Ông cho là cuộc tranh luận liên hệ phải đóng giữ vai trò quan trọng để vận dụng lá phiếu cử tri chống đối sự gia nhập và như thế đã ngược hẳn lại chiến thuật tranh cử đưa ra trước đó từ chủ tịch đảng CDU là bà Merkel.
    Koch cũng như Thống đốc Ruettgers (CDU, Nordrhein-Westfalen) trong một phiên họp cấp lãnh đạo CDU-CSU bàn về chiến thuật tranh cử đã cho thấy thái độ thúc giục đòi khai thác cảm xúc chống đối nhất thời từ cử tri. Trong tuần báo ?zSpiegel?o, Koch cho hay từ 2-3 tuần trước cuộc bầu cử, phe đối lập CDU-CSU cần đưa thêm các đề tài gây sự chú ý, chẳng hạn trường hợp nước Thỗ xin gia nhập khối EU và cho là có thể chuẩn bị khai thác trên bình diện liên bang thay vì chỉ nêu ra tại các đảng bộ khu vực lèo tèo tại địa phương! Đề nghị này tuy nhiên theo ?zSpiegel?o đã gặp phải phản ứng từ Merkel cho nên một hình thức vận động bằng bích chương lớn liên hệ vấn đề sẽ không được CDU đưa ra trên bình diện liên bang.
    Nạn xô người vào tầu hoả

    Tháng trước vào buổi tối, có hai hành khách một người 29 tuổi và một người 61 tuổi cùng đi tầu điện ngầm từ Hamburg về ga Wandsbek-Gartenstadt. Trong toa tầu người thanh niên hút thuốc làm người nhiều tuổi khó chịu. Bảo tắt thuốc anh ta không chịu, người nhiều tuổi cho anh ta một cái bợp tai.
    Đến ga Wandsbek-Gartenstadt cả hai cùng xuốn tầu, kẻ trước người sau. Đúng lúc một đoàn tầu khác đang vào ga, thì người trẻ tuổi từ phía sau nhào tới đẩy người nhiều tuổi dúi vào đoàn tầu. Người nhiều tuổi bị ngã, nhưng may chỉ đổ vật xuống gờ thềm chờ tầu, hành khách thấy vậy xông tới, người cứu nạn nhân, người vây bắt thủ phạm. Hắn bị tóm cổ giao cho Cảnh sát.
    Hiện tượng xô người vào tầu cũng đã xẩy ra tại ga Reeperbahn ngày 02.05 thủ phạm là một thanh niên thổ nhĩ kỳ 19 tuổi, nạn nhân là một cô gái 21 tuổi bị hắn đẩy vào đoàn tầu đang chạy. Hắn bị kết tội tìm cách giết người với 2 năm 6 tháng tù thanh thiếu niên.
    Nước lũ tàn phá nặng nề ở bang Bayern
    Một số vùng thuộc bang Bayern của CHLB Đức đã được cảnh báo là những vùng nguy hiểm khi nước lũ trên các dòng sông thuộc khu vực Alpơ đã phá huỷ nhiều cơ sở vật chất. Nước lũ đã làm cô lập nhiều thành phố, bao gồm cả khu nghỉ mát ở Garmisch-Partenkirchen.
    Ở phía Nam Bayern, trận lụt tồi tệ nhất trong vòng năm năm qua đã làm nhiều thành phố bị cô lập, trong đó hai vùng Garmisch-Partenkirchen và Kempten bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi các vùng khác vẫn nằm trong tình trạng báo động cao. Những người tình nguyện và đội cứu hộ đã phải đắp nhiều đập ngăn nước và giúp người dân di chuyển ở các vùng thấp đến những vùng cao hơn.
    Mạng lưới đường sắt ra vào thành phố Munich đã bị hư hỏng nặng do lở đất và nước dâng cao. Các quan chức cho biết, đây là trận lụt nặng nề hơn trận lụt năm 1999 (được coi là trận lụt nặng nề nhất thế kỉ 20). Nhưng họ tin rằng điều tồi tệ nhất đã qua vì nước lũ đã lên tới đỉnh vào chiều hôm thứ 3 (23.8). Họ còn cảnh báo về những vụ lở đất có thể tiếp diễn trên sườn núi Alpơ do nước dồn từ Munich về sông Đanuýp. Tuy nhiên hiện tại ở Đức chưa có công bố thiệt hại về người.
    Lở đất đã làm cô lập hoàn toàn vùng Balderschwang nằm giữa biên giới giữa Đức và Áo, hiện vùng này chỉ có thể tới bằng máy bay. Trận lụt này còn gây ảnh hưởng rất nặng nề ở các nước lân cận như Áo và Thuỵ Sỹ. Đã có 6 người chết do nước lụt. Theo dự báo thời tiết, trời vẫn cón tiếp tục mưa đến cuối tuần ở cả Áo, Thuỵ Sỹ và Đức.
    Leipzig - thành phố của tương lai
    Neues Rathaus
    "Leipzig đang tiến lên", đó là khẩu hiệu của thành phố vùng Sachsen (Saxon) đang sử dụng để mong muốn rằng Leipzig sẽ là thành phố của tương lai. Thành phố muốn khẳng định lại vị trí mang tính lịch sử của mình như là một trung tâm quan trọng của nước Đức. Mục tiêu phát triển của thành phố bao gồm cả việc bảo tồn những truyền thống lịch sử và xây dựng những công trình mới trong tương lai.
    Khi đến Leipzig bằng tàu hoả, bạn sẽ bắt gặp một công trình lớn bổi tiềng và tuyệt đẹp. Đó là nhà ga chính của Leipzig. Đây là một trong những nhà ga đẹp nhất ở châu Âu, và chỉ cách trung tâm thành phố vài phút đi bộ. Vì thế từ đây bạn có thể dễ dàng tìm thấy Toà thị chính cũ cũng như Toà thị chính mới (Neues Rathaus). Mặc dù được gọi là Toà thị chính mới, nhưng toà nhà này cũng đã có hơn 100 năm tuổi.
    Nhà ga Leipzig
    Tại trung tâm thành phố có rất nhiều siêu thị, cửa hàng, các văn phòng đại diện, công trình văn hoá và rất nhiều toà nhà của trường đại học tổng hợp. Tất cả chỉ cách nhau một vài phút đi bộ.
    Trường đại học tổng hợp Leipzig (Leipzig Universität) được thành lập cách đây gần 600 năm và tự hào là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Đức. Với khoảng 30 nghìn sinh viên và rất nhiều ngành đào tạo, Leipzig Universität là một trong những trường đại học lớn nhất của Đức. Các ngành kinh tế và thương mại ở đây rất phát triển và đã có từ rất lâu. Có lẽ đây là một lý do để Leipzig trở thành một trung tâm hội chợ thương mại lớn.
    Ngày nay, rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đến thăm và tham gia vào các hoạt động thương mại của Leipzig. Kiến trúc hiện đại của khu triển lãm mới (Neue Messe) đã thực sự thu hút nhiều du khách, với những khu trưng bày đẹp, rất tiện lợi cho các nhà doanh nghiệp cũng như khách đến thăm. Hội chợ sách được tổ chức ở đây đã trở nên rất nổi tiếng trên thế giới. Các nhà xuất bản quan trọng của Đức đều có văn phòng chính ở Leipzig, và đặc biệt, năm 1650, tờ báo đầu tiên trên thế giới đã được xuất bản ở đây.
    Hội chợ triển lãm Leipzig
    Người Leipzig đặc biệt tự hào về một công trình kiến trúc khác, đó là nhà thờ thánh Thomas. Đầu thế kỉ 16, Martin Luther, một trong những nhà cải cách tôn giáo (sống ở vùng Wittenberg, cách Leipzig khoảng 50km) đã đến giảng đạo ở đây. 200 năm sau, nhà thờ thánh Thomas còn nổi tiếng hơn vì nhà soạn nhạc cổ điển Johann Sebastian Bach đã có thời gian dài làm việc ở đây.
    Sân vận động Leipzig
    Sân vận động Leipzig được chọn là một trong những sân vận động sẽ diễn ra các cuộc tranh tài của cúp bóng đá thế giới năm 2006. Thành phố đã và đang khẩn trương tiến hành cải tạo nâng cấp rất nhiều công trình như sân vận động, sân bay, nhà ga, đường tàu điện, ... để sẵn sàng đón tiếp và phục vụ du khách trong dịp World cup 2006
    Kinh tế Đức mu?a bâ?u cư?

    Ông Schroeder muốn có thêm u?y quyê?n cu?a cư? tri đê? thực hiện ca?i cách an sinh xaf hội
    Số liệu mới nhất vê? thu nhập quốc gia có ve? nói lên sự khó khăn cu?a ông
    Schroeder trong việc thuyết phục cư? tri bo? phiếu cho ông thêm một nhiệm ky? nưfa.
    Trong quý hai thu nhập quốc dân tăng tươ?ng ơ? mức zero, tức la? không thay đô?i so với giai đoạn trước.
    Kinh tế Đức đaf hoạt động theo kiê?u câ?m chư?ng trong gâ?n 10 năm qua. Tuy có tăng trươ?ng, thế nhưng chi? số đạt được chậm hơn nhiê?u so với một thế ky? trước đây.
    Có lef một trong các hậu qua? đau đớn nhất đó la? ty? lệ thất nghiệp cao. Tuy nhiên nay có ve? đang có một số dấu hiệu tích cực. Ví dụ như số ngươ?i thất nhiệp vâfn co?n cao nhưng con số na?y đaf gia?m đi đôi chút trong các tháng gâ?n đây.
    Nhiê?u công ty cu?a Đức đaf báo vê? khoa?n lợi nhuận được ca?i thiện, va? ngân ha?ng đaf cu?ng cố thêm được vị trí ta?i chính, tức la? sef có thêm nhiê?u phi vụ cho vay, qua đó thúc đâ?y hoạt động doanh nghiệp.
    Cufng đaf có thêm một số dấu hiệu sáng su?a vê? niê?m tin cu?a giới doanh nghiệp, du? ră?ng một cuộc điê?u tra công bố hôm thứ Năm đaf trưng ra một bức tranh với ma?u sáng tối lâfn lộn. Ví dụ như lạc quan cu?a doanh nghiệp được đánh giá la? chi? bă?ng tháng trước, tuy tốt hơn năm tháng trước đây.
    Các kinh tế gia nói ră?ng điê?u ma? Đức đang câ?n chính la? có thêm ca?i cách kiê?u như ca?i cách thị trươ?ng lao động, va? an sinh xaf hội nhă?m gia?m bớt chi phí thuê mướn nhân công.
    Vê? ngắn hạn ma? nói thi? ca?i cách như thế có thê? sef a?nh hươ?ng đến mức chi tiêu cu?a ngươ?i tiêu du?ng. Va? nhi?n kyf chúng ta thấy hiện đang có một số dấu hiệu sáng su?a da?nh cho ông Schroeder, tuy nhiên cufng co?n một số chi tiết khác ma? đối thu? chính trị cu?a ông có thê? khai thác đê? la?m cho ông ca?m thấy bối rối.
  5. alovanday

    alovanday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Báo Đức ca ngợi Hồ Chủ tịch và thành tựu của VN
    Berlin (TTXVN) - Một số báo của Đức ra ngày 2/9 đã đăng những bài viết ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và quá trình đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam.

    Báo "Thế giới Trẻ" viết: "Lễ kỷ niệm 60 năm ngày tuyên bố độc lập của Việt Nam diễn ra trong không khí tưởng nhớ tới Bác Hồ, người sáng lập ********************** và khai sinh ra đất nước Việt Nam mới. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa".

    Bài báo điểm lại quá trình đấu tranh cách mạng vì độc lập, tự do và hòa bình cho đất nước của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ và ********************** trong 60 năm qua, ca ngợi những thành tựu đã đạt được trong công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam, nhắc tới những hoạt động đầy ý nghĩa ở Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9, trong đó có việc Nhà nước ta tuyên bố đặc xá cho hơn 10 nghìn phạm nhân.

    Bài báo nhấn mạnh: "Sau chiến tranh, hơn 80 triệu người Việt Nam không những đã đứng vững trên đôi chân của mình, mà còn tạo ra một sự phát triển kinh tế vượt bậc với chỉ số tăng trưởng trung bình là hơn 7%/năm trong thập kỷ qua, một kết quả có được kể từ khi Việt Nam tiến hành công cuộc "Đổi mới", gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và Diễn đàn hợp tác kinh tế các nước châu Á-Thái Bình Dương".

    Báo "Nước Đức mới" đăng bài của tác giả Xtêphan Khuynnơ, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Đức-Việt, ca ngợi sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc dẫn dắt đất nước Việt Nam trên con đường cách mạng.

    Ông Khuynnơ cho rằng "Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9 là một bước khởi đầu trên con đường dài" mà nhân dân Việt Nam phải vượt qua trong 60 năm qua để đi tới những thành tựu kinh tế và xã hội hiện nay. Ngày nay, Việt Nam được coi là một đất nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, và là "một con hổ nhỏ" ở khu vực.

    Sự hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Đức được đánh dấu khái quát bằng việc "nước Đức nhập khẩu các sản phẩm dệt may và giầy da của Việt Nam, và việc tập đoàn sản xuất ô tô Daimler Chrysler mỗi tháng lắp ráp hơn 250 xe hơi sang trọng tiêu thụ ở Việt Nam"./.

  6. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Chới với vì giá dầu tăng vọt
    Theo báo Handelsblatt ra ngày 29-8, nhiều gia đình có nhà riêng sẽ hết hồn khi nhận được biên lai tính tiền dầu để sưởi trong thời gian tới. Thông thường các nhà ở Đức thường gọi các hãng đến để đổ dầu sưởi cho họ vào mùa hè. Thế nhưng năm nay, do giá dầu tăng cao nên nhiều nhà đã chần chừ mua dầu trong trong mùa hè. Theo ức tính của báo Handelsblatt, trữ lượng dầu sưởi trong các nhà tư nhân hiện đã xuống thấp đến mức kỉ lục.
    Các hầm dầu trong các nhà tư nhân hiện chỉ còn trung bình khoảng 44% dầu sưởi, báo Handelsblatt đưa tin dựa trên nghiên cứu của hãng Shell. Đây là mức thấp nhất trong lịch sử thống kê. Thông thường để cho rẻ, 6,5 triệu nhà Đức cho đổ dầu vào mùa hè vì đây là lúc giá dầu xuống thấp nhất do nhu cầu giảm. Nhưng trong 12 tháng vừa qua, giá dầu sưởi đã tăng đến 40%. Theo báo Handelblatt, mỗi nhà sẽ phải đổ trung bình 1.900 Euro - nhiều hơn năm ngoái 630 Euro. 100 lít dầu sưởi hiện giá 64 Euro.
    Do cơn bão Katrina đang thổi vào vùng New Orleans ở Mỹ mà giá dầu thô đã tăng lên mức kỉ lục, 70 đô la cho một thùng dầu thô 159 lít. Các chuyên viên cho rằng tình hình sắp tới sẽ không khả quan và giá dầu sưởi sẽ biến động nhiều hơn giá xăng. Giá khí đốt cũng sẽ biến động lớn vì có ràng buộc với giá dầu sưởi. Vào tháng 6-2005, giá ga đã tăng thêm 34% so với giá của năm trước.
    Theo ngân hàng Commerzbank thì sự tăng giá nguyên liệu đã chiếm 0,9% mức lạm phát. Mức lạm phát hồi tháng 6-2005 là 1,8%. Commerzbank cho rằng những biên lai tính tiền dầu sưởi và khí đốt sẽ phá hỏng sự hồi phục chậm chạp của sức tiêu thụ của tư nhân tại Đức. Do đó Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức dự đoán mức tiêu thụ sẽ giảm vào quí 3 của năm nay. Trong khi đó Viện nghiên cứu về Tiêu thụ Đức (GFK) cho rằng mức tăng trưởng đã gia tăng nhẹ, đạt 3,4% trong tháng 8 so với 3,2% của tháng 7. Lí do, theo GFK, là dân chúng sợ thuế trị giá gia tăng (MwSt) ở Đức sẽ tăng. Những người tiêu thụ muốn mua nhiều hàng hoá hơn, trước khi thuế sẽ tăng vào đầu năm tới. Đảng CDU/CSU vẫn tuyên bố, nếu thắng cuộc tổng tuyển cử vào ngày 18-9 tới đây thì họ sẽ cho tăng MwSt lên 2% (từ 16% lên 18%) để bù vào việc giảm các phụ phí lương. Hội Người bán lẻ hiện phản đối dự tính tăng MwSt vì cho rằng từ 4 năm nay người tiêu thụ đã ít mua bán và vì những người buôn bán lẻ Đức không thể thay đổi kịp về mặt kĩ thuật khi luật tăng thuế có hiệu lực vào ngày 1-1-2006.
    Số thất nghiệp giảm trong tháng Tám
    Tổng văn phòng Giới thiệu Việc làm (BA) loan báo vào ngày 31-8 rằng số người thất nghiệp ở Đức đã giảm đáng kể trong tháng 8. Trong 3 tháng mùa hè đã có thêm 81.000 người tìm được việc làm khiến số người thất nghiệp ở Đức giảm còn 4,728 triệu. Con số này ít hơn số thất nghiệp của tháng 7-2005 (44.000 người) và nhiều hơn tháng 7 năm trước 382.000 người. Nếu trừ đi số người đi làm theo mùa thì đã chỉ có 12.000 người tìm được việc làm mới. Như vậy tỉ lệ thất nghiệp trong tháng 8-2005 đã giảm 0,1% xuống còn 11,4%.
    Ở miền Tây nước Đức, nếu trừ số người đi làm theo mùa, con số thất nghiệp lại tăng thêm 1.000 người. Tỉ lệ thất nghiệp ở Tây Đức trong tháng 8 bằng với tỉ lệ hồi tháng 7. Ở miền Đông nước Đức, tỉ lệ thất nghiệp đã giảm từ 18,6% của tháng 7 xuống còn 18,2% trong tháng 8. Tổng cộng có 1,562 triệu người Đông Đức thất nghiệp, ít hơn tháng 7 tổng cộng 37.000 người.
    Ông Jürgen Weise, tổng giám đốc BA, cho rằng sau khi trừ đi số người đi làm theo mùa thì số người tìm được việc làm mới trong 3 tháng mùa hè đã lên khoảng 80.000 người, nhiều hơn thời gian trước, và đây là một dấu hiệu báo động cho sự phục hồi kinh tế vào mùa thu năm nay. Trong khi đó các chuyên viên việc làm cho rằng con số thất nghiệp giảm không do kinh tế phục hồi mà do các biện pháp của chính phủ như bắt người thất nghiệp lâu năm phải đi làm các loại công việc với đồng lương 1 Euro/giờ. Tuy nhiên tất cả các chuyên gia đều đồng thuận rằng, thị trường việc làm Đức đã xuống đến tận cùng thung lũng và số thất nghiệp sẽ không gia tăng thêm nữa.
    Không dám đụng đến trợ cấp Đông đức
    Cả hai chính đảng lớn của Đức, SPD và CDU, đều không dám cắt khoản tiền trợ cấp xây dựng Đông đức, để khỏi làm mất lòng người dân Đông đức trong giai đoạn tranh cử ráo riết hiện nay. Vào ngày 29-8, Hiệp hội Người đóng thuế kêu gọi cắt giảm từ từ khoản trợ cấp cho Đông đức vì các tiểu bang Đông đức hiện đang dùng số tiền này không đúng với mục đích thoả thuận.
    Theo Hội Người đóng thuế, các tiểu bang Đông đức - ngoại trừ bang Sachsen - đã dùng tiền trợ cấp này để trám vào những thiếu hụt ngân sách thay vì dùng tiền này để khuyến khích đầu tư và tạo ra công ăn việc làm lâu dài như đã thoả thuận. Theo hội, mỗi năm các tiểu bang này phung phí khoảng 5 tỉ Euro. Hội đề nghị các tiểu bang ở Tây Đức và bang Sachsen cần vận động để cắt dần dần khoản tiền trợ cấp không được dùng đúng mục đích này đi và bắt 5 tiểu bang Đông Đức phải củng cố và tiết kiệm ngân sách bằng cách sa thải bớt nhân viên. Theo hội, vì tất cả các chính trị gia không dám phê bình gì cho nên dự định tài trợ tạm thời cho Đông Đức nay đã trở thành lâu dài. Ngoài ra với chính sách tiêu tiền này, các tiểu bang Đông Đức đã tự hại mình, do đã không bỏ tiền để đầu tư vào hạ tầng cơ sở nên không đẩy được kinh tế phát triển và không giải quyết được vấn đề việc làm.
    Cả 2 chính khách phụ trách về Đông Đức của SPD và CDU đều phản đối lời kêu gọi giảm trợ cấp của Hội Người đóng thuế. Đảng SPD cho lời kêu gọi này là mị dân vì không biết đặc điểm của các tiểu bang Đông Đức. SPD cho rằng tất cả các tiểu bang ở cả Tây lẫn Đông Đức đều thiếu hụt ngân sách vì khó khăn kinh tế. Trong khi các tiểu bang Tây Đức mượn tiền để trám thiếu hụt ngân sách thì các tiểu bang Đông Đức lấy tiền từ quỹ Liên kết (trợ cấp). SPD hiện còn muốn kéo dài việc tài trợ xây dựng Đông Đức thêm 10 năm nữa nhất là đối với những khu vực yếu kém về cơ sở kĩ nghệ. Đảng CDU cho rằng cắt giảm trợ cấp không phải là biện pháp thích hợp để đối phó với việc dùng tiền sai mục đích. CDU muốn giải quyết nguyên nhân chứ không muốn bớt tiền trợ cấp của liên bang.
    Lafontaine đòi đi phỏng vấn bằng máy riêng
    Luật sư của ông Oskar Lafontaine, con gà nòi của Đảng Tả khuynh, đã đòi báo Bild Am Sonntag (BamS) phải đang lời cải chính và không được nhắc lại lời phỉ báng Lafontaine nữa. Lafontaine cho rằng BamS đã tường thuật không đúng sự thật về việc BamS mời Lafontaine đến dự Diễn đàn Cử tri. BamS viết rằng Lafontaine đã đòi BamS phải mướn cho ông một chiếc phản lực cơ riêng để ông có thể trong cùng ngày trở lại nơi ông đang nghỉ mát ở Mallorca. Mục Diễn đàn Cử tri trên báo BamS dành cho các ứng cử viên 4 trang báo để họ trình bày quan điểm của họ đối với 11 triệu độc giả báo BamS.
    Trong Đại hội đảng Tả khuynh diễn ra ở Berlin vào ngày 29-8, Lafontaine đã phủ nhận bài báo của BamS, cho rằng BamS nói láo và doạ sẽ kiện BamS. BamS đã phản ứng lại bằng cách công bố toàn bộ chi tiết cuộc thương lượng với Lafontaine về việc tham dự Diễn đàn Cử tri. BamS thách Lafontaine kiện và tuyên bố sẵn sàng ra toà. Đảng Tả khuynh hiện cho rằng có một số tờ báo ở Đức đang muốn hạ giá Lafontaine bằng mọi cách. Lâu nay Lafontaine bị một số tờ báo Đức cũng như một số đảng viên đảng Tả khuynh gọi là ?zNgười khuynh tả xa hoa?o để mô tả con người đầy mâu thuẫn này.
    Dân biểu Đức gốc Việt Nam ủng hộ di dân
    Vào ngày 29-8, dân biểu Philipp Rösler, thành viên ban chủ tịch đảng FDP, đã kêu gọi sửa đổi luật di dân trong trường hợp nước Đức có chính phủ mới. Ý Rösler muốn nói đến một chính phủ liên minh CDU-FDP. Rösler kêu gọi cải tiến qui định dành cho những trường hợp đặc biệt. Rösler hiện là trưởng khối dân biểu đảng FDP trong quốc hội tiểu bang Niedersachsen.
    Rösler muốn nới lỏng luật ngoại kiều hiện nay, đặc biệt là tìm một qui định nhân đạo cho những ngoại kiều sống lâu năm ở Đức vì trong thời gian qua đã có nhiều thanh niên ngoại quốc lớn lên ở Đức và đã hội nhập tốt vào xã hội Đức bị trục xuất. Nhiều hãng xưởng đã viết thư cho ông rằng họ đã đào tạo nhiều thanh niên ngoại quốc. Các hãng bày tỏ sự bất mãn khi thấy những thanh niên này bị trục xuất mặc dù không sống nhờ vào trợ cấp của nước Đức. Rösler thấy nhiều hoàn cảnh rất bi thương. Theo Rösler thì lập trường của ông cũng được bộ trưởng nội vụ bang Niedersachsen, Uwe Schünemann (CDU), ủng hộ và nói rằng hai ông bị bó tay vì phải làm theo luật liên bang. Do đó chính phủ CDU-FDP mới sẽ phải xem xét lại vấn đề di dân. Rösler muốn thay đổi những qui định nhân đạo trong luật hiện hành đối với những trường hợp đặc biệt.
    Được biết, Rösler là một bác sĩ gốc Việt Nam. Ông được một gia đình Đức nhận làm con nuôi khi còn là một đứa bé 9 tháng tuổi. Ông cho rằng khi các bộ trưởng nội vụ Otto Schily (SPD) và Günther Beckstein (CSU) mà thoả thuận với nhau điều gì thì điều đó không thể thích hợp với lập trường của đảng Tự do FDP.
    Cựu thứ trưởng quốc phòng Pfahls được tại ngoại
    Toà án Augsburg loan tin rằng cựu thứ trưởng quốc phòng Pfahls sẽ được tại ngoại vào ngày 1-9. Án của ông được chuyển thành án treo với những điều kiện sẽ không được rời khỏi nước Đức, phải thuê nhà ở Đức và hàng tuần phải lên trình diện với cảnh sát. Nếu tính cả thời gian bị tạm giam trong nhà tù của Pháp thì Pfahls đã ở tù được một nửa án.
    Ludwig-Holger Pfahls từng là thứ trưởng quốc phòng lo về vấn đề trang bị vũ khí cho quân đội Đức dưới thời thủ tướng Helmut Kohl. Pfahls đã thú nhận ràng ông đã nhận tiền hối lộ 2 triệu Euro của Karlheinz Schreiber, một tay chuyên vận động hậu trưởng để buôn bán vũ khí. Schreiber hiện đang trốn ở Canada và các cơ quan điều tra không có cách nào để giải giao ông ta về Đức. Vào ngày 12-8, toà án Augsburg đã kết án Pfahls 2 năm và 3 tháng tù vì tội làm lợi riêng và trốn thuế. Bản án này được xem tương đối là nhẹ vì Pfahls đã thú tội và hợp tác với các cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ án nhơ nhuốc liên quan đến Schreiber này.
    Pfahls thú nhận đã nhận tổng cộng 3,8 triệu Euro ?" nhưng đã không đóng thuế - liên quan đến 3 vụ buôn bán vũ khí cho ngoại quốc nhưng không nhận đó là tiền hối lộ để làm việc này. Toà đã không chứng minh được rằng Pfahls đã nhận tiền để kí vào quyết định bán xe tăng cho Ả Rập Sau***. Toà đã mời cựu thủ tướng Kohl làm nhân chứng và Kohl đã khai rằng việc bán xe tăng này do ông ra lệnh dựa theo lời yêu cầu của ông Gorbatschov, lúc đó là tổng bí thư đảng CS Liên xô, chứ không phải là do sự tự chuyên quyền của Pfahls. Những món tiền hối lộ của Schreiber cho các viên chức trong chính phủ Kohl đã tạo ra một xì căng đan lớn ở Đức và đã làm tiêu tan sự nghiệp chính trị của nhiều chính khách đảng CDU/CSU như Kohl, Schäuble. Pfahls bị bắt ở Paris sau 5 năm cải trang và trốn tránh ở nhiều nước trên thế giới.

    Stoiber miệt thị dân đông Đức
    Trong các cuộc mít tinh vận động bầu cử gần đây, ông Stoiber, chủ tịch đảng CSU, thống đốc bang Bayern đã nhiều lần phát biểu những lời có tính miệt thị và sỉ nhục đối với người đông Đức.
    Tại Argenbühl (Baden-Württemberg) ông Stoiber nói rằng: ?zTôi khôngchấp nhận việc những người vô vọng ở đông Đức lại có thể quyết định ai làm thủ tướng Đức?o. Sau đó trong cuộc mít tinh vận động bầu cử ở Jena và Eisenach (Thỹringen)ông Stoiber lại ?znhiếc móc?o các cử tri đông Đức rằng :?oChẳng nhẽ các ngài không biết gì hay sao? Tôi thấy ở đây các khẩu hiệu bầu cử với ảnh của Lafontaine, một người trước kia cản trở sự thống nhất nước Đức mà bây giờ lại được các ngài tôn là anh hùng. Chỉ có những con bê ngu ngốc mới tự chọn cho mình một đồ tể?o. Stoiber muốn ví cử tri đông Đức như những con bò con còn Lafontaine như một anh đồ tể, ai bầu ông ta tức là tự giết mình.
    Tiếp theo ông Stoiber đã đổ lỗi cho dân đông Đức vì họ mà ông bị thất bại trong cuộc bầu cử lần trước (cuộc bầu cử QH năm 2002, CDU/CSU+FDP thua sát nút liên minh xanh đỏ, vì thế ông Stoiber mất cơ hội trở thành thủ tướng).
    Ngoài ra ông Stoiber còn nói rằng :?oNếu ở đâu cũng như Bayern thì chẳng có chuyện gì cả. Đáng tiếc là nước Đức không có nhiều người thông minh như người Bayern?o.
    Vì những lời nói này ông Stoiber bị các nhà chính trị của cả hai phe chỉ trích mạnh mẽ. Thủ tướng Schrửder khi trả lời phỏng vấn đàI truyền hình ?zWestfọlischen Rundschau?o về vấn đề bầu cử đã chỉ tríchrằng :?Chủ tịch đảng CSUbị hạn chế về ý tưởng khi phát biểu như vậy?. Đề cập chung với lời phát biểu của ôngSchönbohm (CDU), bộ trưởng nội vụ bang Brandenburg, mắng dân đông Đức là ?ođồ vô sản?, thủ tướngSchröder nói :?Họ đã không thể hiểu được rằng, dân đông Đức là những người thực sự mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn và họ đã đứng vững trước những sự thay đổi lớn lao để xây dựng cuộc sống?. Chủ tịch QH Thierse chỉ trích rằng, ông Stoiber đã coi thường và ?oxếp dân đông Đức thành các cử tri loại hai?. Ngay cả phó chủ tịch đảng CDUChristian Wulff, thống đốc bang Nieder-sachssen cũng phải lên tiếng nhắc nhở ông Stoiber cần chấm dứt những cuộc tranh cãi và phát biểu không tốt về người đông Đức và cảnh báo rằng, thái độ của Stoiber sẽ làm tăng số cử tri đông Đức ủng hộ PDS và liên minh cánh tả mới.
    Lãnh đạo hai phe chính trị Đức tranh luận trên truyền hình

    Thủ tướng Gerhard Schroeder và đối thủ Angela Merkel có cuộc đối đầu trên truyền hình duy nhất hôm qua, hai tuần trước tổng tuyển cử.
    Hai người tranh cãi về chính sách kinh tế. Ông Schroeder cũng nhân dịp này nhấn mạnh sự phản đối cuộc chiến của Mỹ ở Iraq.
    Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của bà Merkel đang dẫn xa trước đảng Dân chủ Xã hội của ông Schroeder trong các cuộc thăm dò. Merkel tập trung chiến dịch tranh cử vào tốc độ kinh tế ì ạch và tỷ lệ thất nghiệp cao ở Đức.
    Sau cuộc tranh luận, kết quả thăm dò cho thấy đa số người xem cho rằng ông Schroeder đã thắng.
    Thủ tướng tuyên bố chính sách đối ngoại của ông là ?otạo cho Đức vị thế một cường quốc hoà bình cỡ trung ở nước ngoài?. Ông cũng kêu gọi các cử tri Đức tin tưởng các chính sách của mình, mà theo ông ?onhằm điều chỉnh lại hệ thống an sinh xã hội bị lơ là trong những năm 90?.
    Nhưng bà Merkel đập lại rằng những cải cách gây tranh cãi của Schroeder đã bị chính đảng của ông cản trở: ?oĐức chỉ có thể đóng một vai trò mạnh mẽ và đáng tin cậy trên thế giới nếu chúng ta mạnh về kinh tế và đó là điều chúng ta đang thiếu. Không giống như ngài thủ tướng, tôi có thể chắc chắn rằng cùng với các đồng nghiệp trong đảng của tôi, chúng tôi sẽ cùng theo đuổi tiến trình hiện đại hoá?.
    Các nhà phân tích nhận định mặc dù cuộc tranh luận có lẽ sẽ không tác động đến kết quả bầu cử, nó có thể giúp quyết định liệu liên minh mà bà Merkel đang muốn thành lập với phe Dân chủ Tự do có giành được đủ phiếu để lập một chính phủ đa số hay không.
  7. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Đức: Công bố kết quả chính thức sơ bộ tổng tuyển cử
    Vào 1g35 phút sáng nay (giờ địa phương, tức vào 7g35 phút giờ VN), đại diện Ủy ban bầu cử Đức đã tuyên bố các kết quả sơ bộ chính thức từ 298 trên 299 khu vực bầu cử.
    Theo đó, Liên minh gồm Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) và Xã hội Thiên chúa giáo (SDU) của bà Angela Merkel đạt 35,2% phiếu bầu tương ứng 225 ghế trong Quốc hội, Đảng Dân chủ xã hội (SPD) của thủ tướng G. Schroeder được 34,3% phiếu (222 ghế), Đảng Dân chủ tự do (FDP) được 9,8% tương ứng 61 ghế, Đảng Xanh được 8,1% phiếu (51 ghế), Cánh tả: 8,7% (54 ghế). Vị đại diện nhắc thêm rằng do cái chết bất ngờ ngày 7-9 của một trong số các ứng viên ở Dresden (đông Đức) nên cuộc bầu cử ở đó đã bị dời tới 2-10.
    Về khu vực bầu cử, CDU và SDU thắng cử ở 149 khu vực, SDP ở 145, Đảng Xanh ở một khu vực và Cánh tả: 3 khu vực. Tất cả sáu đảng vào được Quốc hội Đức đều cho mình là người chiến thắng ngay sau kết quả sơ bộ chính thức được loan đi và đều mở tiệc ăn mừng. Theo các nhà quan sát, đến giờ vẫn chưa thể nói gì về việc những liên minh sẽ được hình thành như thế nào và việc hình thành liên minh có lẽ chỉ được bàn vào ngày mai.
    Trong khi đó, các nhà khoa học chính trị tiên báo phía trước sẽ là những cuộc thương lượng khó khăn, bởi cả hai đảng lớn phiếu nhất đều có quá ít những điểm chung trong những vấn đề chính: thuế khóa, phúc lợi xã hội, việc làm, mở rộng EU. Đó là chưa kể những cách biệt khác, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã có thể đặt dấu chấm hết cho một ?osự chung sống hòa bình? trong khuôn khổ một chính phủ giữa hai đảng này. Và cái chính nhất vẫn là cả bà Merkel lẫn ông Schroeder đều không chịu nhường cho nhau chức Thủ tướng. Cơ sở này khiến các nhà phân tích khẳng định một ?oliên minh lớn? (tức liên minh giữa hai khối đối lập lớn nhất trong bầu cử) là không hiện thực, mặc dù những cuộc thăm dò cho thấy 46% người được hỏi đề xuất phương án liên minh này để lập chính phủ. Còn lại, 1/3 đề xuất liên minh giữa CDU, SDU với FDP và Đảng Xanh.
    Nếu một trong các thủ lĩnh trên khăng khăng lập trường của họ như trước bầu cử thì sẽ không có một liên minh nào có thể thành lập. Và khi đó, cuộc bầu cử bổ sung 2-10 sẽ được coi là mở màn cho? bầu cử lại. Giờ đúng là thời khắc của những nhà thương lượng.
    Eichel dự định cắt 30 tỉ?
    Đài truyền hình ARD của Đức công bố rằng họ đang có trong tay danh sách chi tiết các khoản cắt giảm ngân sách của bộ tài chính Đức. Bản văn này của phòng ngân sách của bộ tài chính liên bang dự trù cắt giảm tổng cộng 30 tỉ Euro các chi tiêu hàng năm trong lãnh vực an sinh xã hội. Danh sách các mục bị cắt giảm được viết vào ngày 9-8-2005 và được dự trù thi hành đến năm 2009.
    Theo tin của đài ARD, riêng ngân sách bộ xã hội liên bang sẽ dự trù bị cắt bỏ 11 tỉ, lãnh vực lao động bị cắt 4 tỉ. Theo nguồn tin trước đó của các báo FAZ và Die Welt thì ngân sách bộ y tế và an sinh sẽ bị cắt tổng cộng 11,9 tỉ, bộ kinh tế và lao động bị cắt 4,3 tỉ trong lãnh vực lao động và 617 triệu trong lãnh vực kinh tế; bộ giao thông bị cắt 3,2 tỉ và bộ quốc phòng bị cắt 3,3 tỉ. Hai bộ tài chính và xã hội liên bang đã phủ nhận văn bản này.
    Phát ngôn viên bộ tài chính Stefan Giffeler cho rằng danh sách này được một cá nhân viên chức nào đó tự ý lập nên mà không thông báo cho cấp trên. Giffeler cho biết thứ trưởng tài chính Ehlers và trưởng phòng tài chính đã chính thức minh định rằng bộ trưởng Eichel (SPD) và các lãnh đạo cao cấp trong bộ không hề ra lệnh thiết lập một danh sách như vậy.
    Các đảng đối lập CDU/CSU đã chỉ trích bộ trưởng Eichel (SPD) và cho rằng Eichel đang lừa bịp cử tri. Đảng FDP cho rằng đảng SPD đang sợ nói sự thật với cử tri, mặc dù họ đã có kế hoạch cắt xén sẵn sàng. Bộ trưởng Eichel từng tuyên bố rằng kể từ năm 2007 ông dự định hàng năm sẽ cho cắt giảm 25 tỉ Euro tiền bội chi ngân sách để có thể đáp ứng đòi hỏi của Hiệp định Ổn định (tài chính) của khối EU. Hiệp định này đòi hỏi các nước thành viên phải giữ mức vay nợ ngân sách hàng năm dưới mức 3%.
    Giá xăng tăng không làm xe hơi bớt chạy
    Theo công bố của Viện Nghiên cứu Kinh tế DIW vào ngày 14-9 thì trong năm 2004 dân Đức đã di chuyển bằng xe hơi nhiều hơn năm 2003 mặc dù giá xăng đã tăng cao. Trong năm 2004 các xe hơi Đức đã chạy tổng cộng 591 tỉ Km, tăng 2,3% so với năm 2003, trong khi giá xăng tăng từ 5% đến 7%.
    Như vậy mỗi chiếc xe ở Đức đã chạy trung bình 13.000 Km năm 2004. Tính về nhiên liệu, loại xe có động cơ xăng Otto tiêu thụ 8,4 lít và xe chạy dầu Diesel tiêu thụ 6,9 lít cho 100 km. Như vậy trong năm 2004, số km trung bình và số tiêu thụ nhiên liệu trung bình đã không tăng so với năm 2003. Tuy nhiên tổng số xe chạy trên đường phố đã gia tăng thêm 850.000 chiếc nâng tổng số xe đăng kí lên 45,3 triệu chiếc. Đặc biệt những chiếc xe mới đều là xe Diesel khiến cho số xe Diesel chiếm 1/5 tổng số xe chạy ở Đức (50% xe cộng vụ, 16% xe của tư nhân). So với các nước Âu Châu khác thì tỉ lệ xe của Đức ở mức trung bình.
    Thủ tướng Schröder (SPD) đã bày tỏ sự lo ngại về giá xăng trong diễn văn khai mạc Triển lãm Xe Quốc tế vào ngày 13-9 ở thành phố Frankfurt/M. Schröder kêu gọi thế giới hợp tác để chống nạn đầu cơ và tăng giá xăng và nghiên cứu về một chiến lược giúp cho xe hơi bớt phụ thuộc dầu thô. Về điểm sau, Schröder kêu gọi dùng các hình thức nhiên liệu hỗn hợp, sử dụng thêm nhiên liệu sản xuất trong nội địa và những nguồn nhiên liệu mới. Schröder hoan nghênh dự tính hợp tác của các hãng xe hơi Đức để chế các động cơ sử dụng nhiên liệu hỗn hợp và kêu gọi thu ngắn thời gian bắt kịp các nhà sản xuất Nhật bản trong lãnh vực này.
    Trong khi đó ngoại trưởng Đức Joschka Fischer (Xanh) đã lên tiếng chỉ trích các nhà sản xuất xe hơi Đức trong một buổi tổ chức vận động tranh cử vào ngày 14-9 ở thành phố Frankfurt/M. Fischer cho rằng các hãng xe Đức đã chống lại việc bảo vệ môi sinh và như thế làm cho nước Đức mất nhiều chỗ làm việc. Ông thí dụ hãng VW vẫn không chịu sản xuất xe với bộ lọc bụi khói Diesel trong khi các hãng Pháp và các hãng của các nước khác đã làm việc này từ lâu. Fischer cho biết người sáng chế ra loại động cơ chạy bằng nhiên liệu hỗn hợp là một giáo sư đại học ở thành phố Aachen ở Đức nhưng đã không có hãng xe Đức nào sử dụng sáng kiến này. Các hãng xe Nhật đang dẫn đầu sản xuất loại động cơ ít gây ô nhiễm môi sinh này.

    Không ngán đe doạ từ phe Công đoàn
    Trước sự chống đối mạnh mẽ từ cánh công đoàn, Liên đảng bảo thủ đối lập CDU-CSU cho hay đeo đuổi chủ trương cho phép thành hình các qui ước đơn phương về quyền lợi người lao động cũng như chủ nhân xí nghiệp (có nghĩa là công nhân và chủ được quyền xé lẻ qui ước đồng bộ giữa công đoàn và phe chủ nhân trên bình diện liên bang).
    Thống đốc Peter Mueller (CDU, Saarland, đặc trách kinh tế-lao động trong nội các hờ CDU) cho là chính trị mang trách nhiệm phục vụ lợi ích chung cho xã hội mà không ràng buộc bởi quyền hạn các đoàn thể, hiệp hội như công đoàn cũng như phe chủ nhân. Đảng ông chắc chắn sẽ phải đối đầu, tranh luận công khai về điều này trong trường hợp thắng phiếu lên cầm quyền tại Berlin.
    Trước cuộc đầu phiếu Quốc hội ngày 18-9 tới đây, Mueller nhấn mạnh CDU nói trước những gì sẽ làm và một khi nhận được sự uỷ nhiệm lên thay thế, phe công đoàn cũng sẽ không thể vờ quên đi quyền lợi đa số lá phiếu cử tri. Theo ông, phải rộng mở cơ hội mới cho những ai thất nghiệp trở vào đời sống lao động cũng như giữ vững công ăn việc làm đang có. Điều này cần ban hành điều lệ cho phép thực hiện các qui ước riêng vì quyền lợi công nhân và xí nghiệp tại chỗ.
    Trước đó, chủ tịch nghiệp đoàn ngành truyền thông Đức Verdi, ông Frank Bsirske cho biết sẽ tố đến Tối cao pháp viện trong trường hợp liên minh Đen-Vàng thắng cử (CDU-CSU liên kết với đảng nhỏ tư bản FDP) và thay đổi qui ước lao động, nơi còn thuộc lãnh vực độc quyền quyết định giữa công đoàn và phe chủ nhân kinh tế.
    Viện DIW: chương trình Kirchhof bất công và phi xã hội
    Viện nghiên cứu kinh tế Đức DIW (Deutsches Institus fuer Wirtschaftsforschung) hôm 8-9 qua tại Berlin đã đưa đánh giá cho là kế hoạch ông Paul Kirchhof, chuyên gia tài chính Liên đảng đối lập CDU-CSU với đế nghị đơn giản hoá hệ thống thuế khoá Đức, thu đổ đồng 25% mọi lợi tức thu nhập, chỉ làm lợi nhiều cho giới nhà giàu lương cao. Kể cả trong trường hợp Kirchhof thực thi chủ trương cắt giảm bao cấp tối đa, xoá bỏ tất cả lợi điểm khấu trừ thuế bị ông cho là rườm rà và lạm dụng hiện nay, nhà nước Đức theo DIW sẽ phải đương đầu trước sự thâm thủng nhiều hơn.
    Chiết tính từ DIW cho thấy một khi hạ thầp thuế lợi tức theo chủ xướng Kirchhof, nhất là ở giới thượng lưu, sẽ đưa ra tình trạng thất thu thuế khoá một cách đáng kể. Còn dựa theo những đề nghị từ đảng đối lập FDP, thành phần giàu đóng sưu cao như hiện nay, trong tương lai chỉ phải trả ít đi rất nhiều so với người có đồng lương thông thường khác. Vì thế ?zcác đề nghị này sẽ tạo ra một sự phân phối lợi nhuận thiếu công bằng?o, theo DIW.
    Ngoài ra, thiệt hại cho ngân quỹ quốc gia từ đó cũng không thể cân bằng nhờ vào biện pháp tẩy xoá các lợi điểm khai báo thuế, cắt giảm cũng như dựa trên sự phục hồi phần nào trong tăng triển kinh tế. Mọi nỗ lực, nếu có cũng chỉ có thể tạo cho tài khoá có thêm 12% và sẽ lên được 14,5% nếu như tính luôn phần thuế lợi nhuận bắt hãng xưởng Đức phải trả cao hơn hiện nay. Tuy nhiên, điều này đặc biệt cũng sẽ không thấm thía, khi so đo với mức độ thất thoát qua chủ trương giảm thuế còn 25% cho nhà giàu như phe liên đảng và Kirchhof chủ trương.
    DIW ghi nhận là ?zTrái với những gì được cả quyết trong sự tranh luận hiện nay, giới ?znhà giàu?z tại Đức vẫn phải trả thuế lợi tức cao và đóng góp nhiều cho sự chi tiêu trong ngân sách quốc gia: đóng 51% tài khoản thuế lợi tức trong lúc chỉ là 10% dân số. Họ được tính theo tỉ lệ 0,1 -tương tương 29000 người- với khả năng đóng góp cho đến 8,3% tất cả nguồn thuế lợi tức thu nhập được.
    Đơn giản hoá hệ thống tính thuế quốc gia -theo các chuyên gia phân tích DIW- cũng không có nghĩa là tự động tạo được thêm công ăn việc làm nhiều hơn như sự chờ đợi quá lố và kể cả ?zkhi chỉ phải trả mức thuế 25%, người ta vẫn có thể mang lợi nhuận dọt ra nước ngoài, nơi mức thuế còn thấp hơn nữa, để tàng trữ?o.
    Lidl hứa hẹn
    Hôm 9-9, phòng Giám sát cạnh tranh tại Stuttgart (Baden Wuertemberg) và tập đoàn thương mại Lidl (Lidl Stiftung & Co. KG, lớn thứ 5 về thương vụ thực phẩm tại Đức, 2450 chi nhánh, bao gồm Handelshof, Kaufland, trên 80 ngàn nhân viên, trụ sở chính tại Neckarsulm) đã bất ngờ thoả thuận và kết thúc sớm cuộc tranh kiện liên quan vụ bán vé xe lửa bị dân chúng khiếu nại.
    Lidl chịu cam kết trong tương lai khi tung ra một chiến dịch bán đại hạ giá có giới hạn tương tự, phải bảo đảm có đủ mặt hàng (trường hợp này là vé tàu) cung cấp cho người tiêu thụ trong suốt thời điểm quáng bá. Hồi tháng 4, Lidl trong một màn quảng cáo giật gân ghi rõ từ 19-28 tháng 5-2005, sẽ bán rẻ vé tàu lửa khứ hồi trên nước Đức ở giá 49,90 Euro, nhưng chỉ vài giờ sau đó, các chi nhánh Lidl khắp nơi đã phải thú nhận hết vé và viện dẫn là hơi bất ngờ trước con số người chầu chực xấp hàng chờ mua!
    Nhiều khách hàng bực dọc cho là màn quảng cáo đã bịp bợm và cẩu thả, đòi tố giác và nhờ đến cơ quan kiểm soát giá thị trường cứu xét sự kiện. Nội vụ đã được toà Stuttgart vào cuối tháng 8 bắt đầu phân xử nhưng mới đây sau khi Lidl đưa ra giải thích hứa hẹn tránh để tình trạng tương tự xảy ra, giới chức thẩm quyền cho hay sẽ không cần đưa ra phán quyết kết tội hành vi thương mại này, có nghĩa là trong tương lai Lidl vẫn được phép bán vé tiếp nhưng phải có số lượng đầy đủ hơn.
    Đòi chận đồ cứu trợ Đức cho New Orleans
    Ngay từ đầu chương trình khẩn cứu nạn nhân lũ lụt tại New Orleans, bộ Nông nghiệp HK theo tin tuần báo ?oSpiegel? đã có lúc cấm đoán sự phân phối thực phẩm của quân đội Đức đưa sang tiếp viện vì nghi ngờ nhiễm bệnh bò điên BSE (Bovine Spongiforme Enzephalopathie). Thực phẩm cứu trợ từ Anh Quốc cũng như CH Nga đưa sang đều cùng chung số phận.
    Chính giới Washington viện dẫn lí do ngăn chận đợt đầu tiên bao gồm 20 ngàn khẩu phần thức ăn quân đội Đức (?oEinmannpackung? gọi tắt EPa) đưa sang vì nghi ngờ có thể mang cả vi khuẩn BSE gây chứng xốp óc bò điên xâm nhập lãnh thổ HK. Một phi cơ Airbus không quân Đức chở 15 tấn thực phẩm kể trên đã không được phép bay vào không phận HK mặc dù đã có sự phản ảnh từ bộ Ngoại giao Đức.
    Trước đó tại Berlin, tân đại sứ Mỹ Wlliam Timken còn đã bày tỏ sự biết ơn về số hàng tiếp viện EPa từ phía chính quyền Đức. Hiện nay nhiều đợt máy bay vận tải cứu trợ tuy nhiên đã được đáp xuống căn cứ Pensacola tại Florida và các toán chuyên viên cơ quan THW Đức(Technisches Hilfswerk) cũng đã bắt đầu thiết bị các dàn máy bơm và lọc nước cung cấp tại một số tụ điểm tại New Orleans.
    Được biết các khẩu phần lương khô EPa bao gồm thức ăn làm sẵn như Hamburger, Gulasch-khoai tây, mì luộc -sốt cà, Wurst, mức ngọt, bột pha nước uống, v.v? EPa cũng đã được các nước đồng minh quân sự HK trong Khối Minh ước Bắc đại tây dương (Nato) công nhận là không bị nhiễm BSE mà bấy lâu nay vẫn được cung cấp cho lính mỹ tại chiến trường Afghanistan tiêu dùng.
    Một vài viên chức quân sự Mỹ tại Pensacola tuy nhiên đã cho thấy ngờ vực trước lý lẽ từ Washington mà theo ?oSpiegel?, hình ảnh các đoàn tặng phẩm cứu trợ từ ngoài ùn ùn đưa vào còn sẽ gây khó chịu cho chính phủ HK. TT Mỹ George W. Bush từ đầu vụ thiên tai tàn phá còn đã bị công chúng chỉ trích nặng nề khi giải quyết khủng hoảng một cách ù lì. Cá nhân Bush sau đó còn đã 3 lần lặn lội xuống uỷ lạo tại chỗ và hứa sẽ bơm tiền tái thiết New Orleans và vùng khu vực một cách rộng rãi hầu lấy lại uy tín.

    Thiếu thầy cô cho niên học mới
    Tại Đức, sĩ số giáo chức dạy học đã khan hiếm nhiều hơn ngay từ đầu niên khoá mới khai giảng hiện nay với khoảng trên dưới 10 ngàn người trên toàn quốc.
    Hiệp hội các nhà Ngữ học Đức trong nhật báo ?zDie Welt?o đã lên tiếng cảnh giác về tình trạng mất giờ học vì nạn khan hiếm giáo viên. Chủ tịch hiệp hội, ông Heinz-Peter Meidingger cho là hiện tượng diễn ra ở mọi hình thức trường lớp khác nhau mà sự bổ sung thành phần giáo chức trẻ trung thêm đã không thấy xảy ra.
    Trong một văn thơ bộ Văn hoá-Giáo dục tiểu bang Bayern gởi đến ban giám hiệu các trường trung học nơi đây, cho thấy sự kiện đã thiếu người xin vào giảng dạy các bộ môn chuyên môn và tình trạng còn sẽ gia tăng trong những năm tới đây theo lo ngại từ giới chức liên hệ.
    Để đối phó, bộ Văn hoá Bayern còn đã hạ đi điều kiện thu nhận giáo chức phục vụ được tiêu chuẩn công chức và đưa ra sự hứa hẹn thu nhận -trước cả khi công bố điểm khảo sát khả năng- cũng như tìm cách ràng buộc thí sinh vào qui chế giáo chức càng sớm càng tốt. Số điểm hội đủ tiêu chuẩn trong một số trường hợp còn được tính xuống đến mức 3,5 (Staat***amensnot) mà qui chế dạy theo lối phân giờ làm việc (Teilzeitregelung) còn đã bị giới hạn ngay từ đầu.
  8. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Hai bang muốn thu lệ phí Autobahn với xe con
    Trong khi bà Merkel, chủ tịch CDU hôm 31.08 vừa cho biết chính phủ mới của Đức sẽ không thu lệ phí Autobahn đối với xe con và không hạn chế tốc độ tối đa 130 km/h cho toàn bộ đường cao tốc thì chính hai bang do CDU lãnh đạo lại đòi phảI tiến hành thu lệ phí Autobahn đối với xe con.
    Đó là chính quyền bang Baden-Württemberg và Nordrhein-Westfalen. Trong hội nghị các bộ trưởng giao thông của các bang họp vào tháng 10 tới, hai bang này sẽ đề nghị bộ giao thông liên bang thu lệ phí đối với tất cả các loại xe có trọng tảI từ 12 tấn trở xuống (hiện chỉ thu lệ phí đối với xe tảI có trọng tảI từ 12 tấn trở lên), có nghĩa là cả đối với xe con. Theo tính toán của hai bang này, khi thu lệ phí như vậy thì sẽ có điều kiện để giảm thuế xăng dầu và tiền thu được sẽ dùng để cảI tạo, nâng cấp và xây dựng mới đường xá.
    Về lâu dàI chắc chắn Đức sẽ phảI thu tiền lệ phí Autobahn đối với xe con thì mới có đủ kinh phí hoạt động duy trì và bảo dưỡng. NgoàI ra việc tư nhân hoá đường Autobahn sắp được tiến hành cũng sẽ là một biện pháp giảm gánh nặng chi phí cho nhà nước và khi tư nhân hoá thì việc thu lệ phí đối với tất cả các loại xe đi trên Autobahn sẽ là điều không thể tránh khỏi.
    Fischer rút lui từ từ khỏi chính trường.
    Sau một cuộc bầu cử gay cấn, các dân biểu mới của quốc hội liên bang Đức đã nhóm phiên họp đầu tiên để chọn các trưởng khối vào ngày 20-9. Bất ngờ nhất là việc ngoại trưởng Fischer (Xanh) từ chối không muốn giữ bất cứ một chức vụ nào trong đảng cũng như trong khối dân biểu quốc hội của đảng Xanh. Những lãnh tụ các khối đảng khác đã được bầu lại với tỉ lệ ủng hộ cao.
    Bà Angela Merkel đã được các dân biểu mới bầu vào chức vụ chủ tịch khối dân biểu CDU/CSU với tỉ lệ kỉ lục 98,6% mặc dù có nhiều người phê bình rằng bà đã phạm nhiều sai lầm trong chiến thuật tranh cử. Trong lần bầu 2 năm trước đây bà Merkel chỉ được 93,72% sự ủng hộ của các đồng viện. Kết quả khá cao lần này cho thấy khối CDU/CSU muốn chứng tỏ họ muốn ủng hộ để bà có đủ uy tín đi thăm dò với các đảng khác. Merkel tuyên bố rằng trong tư thế là khối dân biểu đông đảo nhất trong quốc hội liên bang khối CDU/CSU được quyền đứng ra thành lập nội các.
    Với tỉ lệ 95,24%, chủ tịch đảng SPD Franz Müntefering đã được các dân biểu trong đảng bầu là trưởng khối SPD. Hồi năm 2002 ông đã được bầu vào chức vụ này với tỉ lệ 91,6% và năm 2004 với 94,9%. Trong khi đó ngoại trưởng Fischer đã từ chối khi được đề cử ra ứng cử chức trưởng khối dân biểu đảng Xanh.
    Fischer tuyên bố ông muốn cho những người trẻ đứng ra đảm trách các chức vụ trong đảng cũng như trong khối dân biểu. Cá nhân ông sẽ vẫn giữ chức dân biểu để hoạt động hỗ trợ cho đảng từ phía sau. Fischer cho biết nếu đảng Xanh tham gia chính phủ thì có thể ông sẽ nhận lãnh một chức vụ nào đó trong nội các. Quyết định của Fischer đã tạo ra bất ngờ cho đảng Xanh và được nhiều đảng viên xem là khúc quanh quan trọng trong lịch sử của đảng.
    Quân Đức tiếp tục ở lại Afghanistan
    Vào ngày 21-9, nội các chính phủ Đức đã quyết định chuyển đơn xin quốc hội chấp nhận gia hạn cho quân đội Đức được tiếp tục ở lại Afghanistan và gia tăng quân số tối đa từ 2.250 người (hiện nay) lên 3.000 người. Đồng thời chính phủ Đức cũng xin quốc hội gia hạn thêm 6 tháng cho 75 quan sát viên quận sự Đức tham gia phái đoàn giám sát Unmis của LHQ tại Nam Sudan. Chính phủ Đức hi vọng quốc hội sẽ dễ dàng thông qua kịp thời các quyết định này vì sự uỷ nhiệm của quốc hội cũ đối với binh lính tại Afghanistan sẽ hết hạn vào ngày 13-10 sắp tới.
    Chính phủ liên minh SPD-Xanh hiện cho rằng trong tương lai Đức phải đưa thêm quân vào Afghanistan. Hiện nay Đức đang có những căn cứ ở Kabul, Kundus và Feisabad. Đức dự định sẽ đưa thêm quân lên miền Bắc Afghanistan và củng cố thêm căn cứ Masar-i-Sharif. Trong chương trình này Đức có thể có những cuộc hành quân lẻ tẻ ở những vùng phía Tây và phía Nam Afghanistan. Nếu trường hợp vừa kể xảy ra thì bộ trưởng quốc phòng Đức sẽ phải thông báo để xin ý kiến của quốc hội. Bộ trưởng quốc phòng Struck cho biết Đức sẽ phải tiêu tốn thêm 41,5 triệu Euro cho những cuộc hành quân ở miền Bắc Afghanistan. Số dự chi cho đoàn quân Isaf là 277 triệu Euro cho năm 2006.
    Struck cho rằng Isaf hoạt động rất thành công, cho nên Afghanistan hiện không còn là nơi sản xuất quân khủng bố quốc tế nữa. Cho nên quân Đức trong Isaf đã đóng góp để gìn giữ an ninh cho Đức và Âu Châu. Tình hình ổn định hiện nay đã cho phép Afghanistan tổ chức được cuộc bầu cử quốc hội tự do đầu tiên từ 30 năm qua vào chủ nhật vừa qua. Struck cho rằng Đức sẽ còn phải giúp Afghanistan một thời gian dài nữa vì Liên minh NATO cũng đang dự trù kế hoạch đến năm 2007.
    Struck cho biết đến nay đã có 17 lính Đức chết vì tai nạn hoặc vì khủng bố tại Afghanistan. Lính Đức chỉ lo việc giữ an ninh chứ không tham gia vào việc chống nạn trồng cây thuốc phiện. Việc này do người Afghanistan tự lo liệu dưới sự cố vấn của quân đội Anh.
    Wiesenthal: Người săn lùng Nazi đã mất
    Simon Wiesenthal, người được mệnh danh là người săn lùng các thành viên của chế độ Đức quốc xã đã qua đời hôm 20-9. Nhiếu chính khách và tổ chức Đức đã vinh danh con người sống cho công lí và lẽ phải này. Trong 50 năm qua, Wiesenthal đã săn lùng những lí thuyết gia và những kẻ thực thi chính sách diệt chủng người Do Thái dưới thời Đức Quốc xã, khiến cho hàng triệu người Do Thái bị thiệt mạng.
    Ông tìm cách truy lùng những thủ phạm phát xít để giao nạp cho các toá án xét xử họ. Nổi tiếng nhất là vụ ông tìm ra tên trùm SS Adolf Eichmann. Sau đó Eichmann đã bị cơ quan tình báo Mossad của Israel bắt cóc tại Argentinia hồi năm 1960 và đem về xử tử hình ở Israel vào năm 1962.
    Simon Wiesenthal sinh ngày 31-12-1908 tại gần thành phố Lemberg hiện thuộc về Ukraina. Là người Do Thái ông bị giam trong những trại tập trung của chế độ Đức Quốc Xã (ĐQX) từ năm 1941 đến khi ông được quân đội Mỹ giải thoát vào tháng 5-1945. Chỉ riêng vợ chồng ông đã sống sót trong khi gia đình của họ gồm 89 thành viên đã bị chết trong các trại tập trung ĐQX. Ông sang sống tại thủ đô Vienne của Áo và thành lập ?zTrung tâm lưu trữ hồ sơ Do Thái?o vào năm 1947. Trung tâm này lập được 6.000 hồ sơ về các nghi can thủ phạm và một danh sách đầy đủ gồm 90.000 tên của các nhân viên lãnh đạo cơ quan mật thám SS. Đích thân ông đã truy tìm 3.000 trường hợp và cung cấp thông tin cho các cơ quan tình báo và các chính phủ trên thế giới về những tên thủ phạm.
    Do đó ông có không ít kẻ thù. Một trong những trận đụng lớn đã xảy ra với thủ tướng Áo Bruno Kreisky (đảng Dân chủ Xã hội). Kreisky gọi ông là kẻ vong ân (Nestbeschmutzer). Năm 1982, những tên phát xít đã cho nổ bom trước nhà của ông. Đến năm 1996 ông bị những người Do thái ở Hoa Kỳ lên án rằng ?zông đã thất bại trong tất cả những cuộc truy lùng các trường hợp nghiêm trọng?o. Theo Wiesenthal, họ giận ông vì ông đã không chịu kết tội viên cựu Tổng thư kí LHQ và cựu tổng thống Áo Kurt Waldheim là tội phạm chiến tranh.
    Tồng thống Đức Horst Köhler và cựu thủ tướng Đức Helmut Kohl đã vinh danh Wiesenthal. Köhler cho rằng Wiesenthal đã hành động vì công lí chứ không vì hận thù. Kohl cho rằng Wiesenthal đã bỏ cả đời để đấu tranh cho sự thật và công lí cho tất cả mọi người. Cuộc tranh đấu chống tội ác ĐQX của ông đã là gương sáng cho cả các thế hệ trẻ, để chống lại sự trỗi dậy của phong trào bài Do Thái và của tư tưởng ĐQX.
    Ông Paul Spiegel, chủ tịch Hội đồng Do Thái Trung ương Đức, cho rằng thế giới từ nay đã mất đi một chiến sĩ của công lí, bao dung và tình yêu thương con người. Nhờ ông mà các thế hệ sau này mới biết đến những người có trách nhiệm đối với các hành vi bạo tàn của ĐQX và người Do Thái trên toàn thế giới sẽ biết ơn ông vì nhờ ông vạch mặt được 1.100 tên thủ phạm ĐQX và đưa chúng ra toà án xét xử.
    Trong khi đó ông Christoph Heubner, phó chủ tịch Uỷ ban Ausschwitz Quốc tế, cho rằng Wiesenthal đã đóng một vai trò quan trọng để cho các người sống sót từ trại tập trung Ausschwitz phần nào tìm được công lí. Uỷ ban Ausschwitz là tiếng nói của những nạn nhân sống sót và uỷ ban này tài trợ cho những cuộc thăm viếng lẫn nhau trong giới thanh niên. Người ta biết có chừng 20.000 người sống sót trở về từ trại Ausschwitz. Hiện nay đa số ở tuổi từ 70 đến 90.
    Lần thứ tư được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục
    Vào ngày 20-9, Hồi đồng Giáo mục Giáo hội Công giáo Đức đã bầu đức Hồng y Karl Lehmann làm chủ tịch của hội đồng này với nhiệm kì 6 năm. Đây là lần thứ tư, Hồng y Lehmann được tín nhiệm trong chức vụ này và giữ một kỉ lục có một không hai trong lịch sử giáo hội công giáo Đức.
    Hồng y Lehmann hiện là ************* giáo phận Mainz ở Đức. Ông sinh năm 1936 (năm nay 69 tuổi) ở Sigmaringen (Đức), học thần học và triết học ở Freiburg và Roma. Từ năm 1987 ông liên tục giữ chức chủ tịch Hội đồng Giáo mục Giáo hội Công giáo Đức. Hồng y Lehmann cho biết ông trúng cử ngay trong vòng đầu vì đã hội đủ được 2/3 số phiếu cần thiết. Mặc dù cuộc bầu cử chỉ kéo dài có 2 tiếng nhưng Hồng y Lehmann cho biết việc bầu chọn không phải dễ dàng, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.
    Theo giáo luật ông phải giữ kín bí mật của cuộc họp. Giáo luật cũng qui định rằng sẽ không có một ứng cử viên nào được nêu tên trước khi xảy ra những cuộc họp của hội đồng giám mục. Do đó trước cuộc họp, Hồng y Lehmann đã không chịu tiết lộ xem ông có ra ứng cử một lần nữa không. Ông cho biết ông đã giữ im lặng và chịu đựng trong một năm qua. Ông cho biết sau 18 năm giữ chức chủ tịch ông cũng muốn làm việc khác nhưng đứng trước sự ủng hộ đông đảo của các giám mục ông ?zsẽ không thoải mái khi từ chối?o.
    Hồng y Lehmann là người dấn thân tranh đấu cho vấn đề đại kết giữa công giáo và Tin lành. Thủ tướng Đức Schröder và Giám mục Huber, chủ tịch Giáo hội Tin lành Đức (EKD), đã gửi thư chúc mừng Hồng y Lehmann. Giám mục Huber cho rằng Hồng y có công rất lớn để đưa 2 giáo hội đến gần nhau như tình trạng hiện nay.

    Dân thất nghiệp đòi hỏi giá lương cao
    Tại Đức, theo kết quả phân tích mới đây từ Viện nghiên cứu kinh tế thế giới IfW (Institus fuer Weltwirtschaft) thuộc đại học Kiel thì cơ may có được việc làm trở lại nơi người thất nghiệp thường đã thất bại trước đòi hỏi về đồng lương quá cao, mà các văn phòng môi giới việc làm cũng đã thiếu đi sự cố vấn thiết thực cho họ khi đi tìm việc.
    Người thất nghiệp thường là với sự chờ đợi có được mức lương cao hơn trung bình cho đến 10% lợi tức trước kia đã từng tạo ra. Điều này theo IfW còn là nguyên nhân cản trở cho sự tái hội nhập vào đời sống lao động.
    Đặc biệt những ai có đồng lương thuộc hạng kém trước kia trong lúc tìm việc làm mới thường đã đòi hỏi quá lố khi chờ đợi có hơn ½ mức lương đã nhận lãnh trước khi thất nghiệp. Trong lúc đó, giới hưởng lương cao sau khi thất nghiệp lại sẵn sàng nhận lãnh công việc có thù lao ít hơn cho đến 10% những gì họ tạo được trước đó.
    IfW ghi nhận khoảng cách không xa giữa lợi tức người đi làm có đồng lương thấp và tiền phụ cấp thất nghiệp ALG II (Arbeitslosengeld II). ALG II từ đó bị người thất nghiệp xem như mức lương tối thiểu để so đo với lợi tức từ công việc mới và ALG II còn đã rõ ràng làm giảm sự lôi cuốn người thất nghiệp nhận trở lại công việc.
    IfW cho là 1/5 thành phần người mới thất nghiệp sẽ nhiều cơ hội tìm ra việc mới nếu như ngay từ đầu họ sẵn sàng chịu mất đi 10% mức lương bình thường và điều này còn phải được các ti sở lao động và văn phòng môi giới việc làm cố vấn một cách đầy đủ hơn.
    Điểm đáng chú ý tại Đức là sự kiện còn đã dẫn tới vòng lẩn quẩn là người thất nghiệp theo thời gian kéo dài tình trạng mất việc đã không chịu giảm đi đòi hỏi về giá lương, mặc dù cơ hội có thể tìm ra chỗ làm mới càng lâu càng ít đi. Tình trạng này so với các nước khác đã cho thấy Đức thua kém. Tại Anh, nhu cầu đòi có mức lương cao đã ít hơn rõ rệt trong lúc tại Canada cũng như Tân Tây Lan, người thất nghiệp sẵn sàng chấp nhận việc có đồng lương thấp hơn để đánh đổi với việc làm tìm ra.
    BfA thông tin về việc làm tại nước ngoài
    Những ai thích ra nước ngoài làm việc, trước tiên cần chuẩn bị một số trả lời xác đáng cho sự bảo hiểm cá nhân mà một tài liệu hướng dẫn từ Quỹ bảo hiểm liên bang BfA (Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte) sẽ cố vấn và thông tin đầy đủ về các trường hợp liên hệ. Chẳng hạn khi thay đổi nơi cư ngụ ra nước ngoài làm việc, cần tìm hiểu việc có phải từ bỏ sự bảo hiểm hưu trí bó buộc tại Đức hay không.
    Trong tập hướng dẫn BfA mang tên ?zBeschaeftigung im Ausland?o, các câu hỏi liên quan lãnh vực bảo hiểm hưu, y tế, chăm sóc về già, thất nghiệp, tai nạn, v.v?, tại các nước thuộc khối EU, sang HK cũng như khi sang các nước chưa có qui ước nào với CH LB Đức, sẽ được giải thích rõ ràng. Giá phổ biến tập tài liệu là 3 Euro, có thể liên lạc mua tại BfA theo số Tel. 030-865 245 36, Fax 030-865 270 89 hoặc lên mạng đặt nơi trang nhà BfA (www.bfa.de). Tài liệu cũng đã được phổ biến rộng ngay sau khi có nhiều người chú ý tìm kiếm việc làm ở nước ngoài, nhất là tại Úc Đại Lợi -nơi chính phủ Canberra do nhu cầu khan hiếm chuyên viên trong thời gian qua đã gia tăng cấp chiếu khán lao động thu nhận người đến Úc làm việc.

    Được Quake3Arena sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 01/10/2005
  9. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Vài thay đổi kể từ tháng 10-2005
    Từng bước từ tháng 10 trở đi, thành phần người nhận phụ cấp thất nghiệp II (ALG II) sẽ được phép nhận thêm các việc làm phụ trội có đồng lương bổ sung cho tài trợ được cấp dưỡng trong tháng. Thuộc dạng thất nghiệp thâm niên, trong tương lai người ta có thể kiếm thêm các Jobs làm phụ và được quyền giữ lại phần lương bị giới hạn song song với tài trợ ALG II được thụ hưởng. Điều lệ này cũng được áp dụng cho thành phần các cặp sống chung, bị tính vào lợi tức thu nhập chung trong trường hợp nhận lãnh ALG II. Một vài thay đổi mới còn được ghi nhận như sau:
    - Tiền trẻ em (Kindergeld) cho con cái đủ tuổi trưởng thành đang nhận lãnh sẽ không bị xem như lợi tức thu nhập gia đình khi chứng minh được số tiền này được chuyển đi cho các em đã dọn ra riêng, vd. học xa nhà.
    - Phụ cấp xây mua nhà đang có không bị tính như lợi tức thu nhập khi người nhận lãnh ALG II chứng minh được đã dùng toàn bộ tài khoản này trả nợ căn hộ họ đang cư trú.
    - Tiền di chuyển từ nhà đến xưởng làm hiện được tính khai khấu trừ thuế khoá là 6 Cent/km trong tương lai sẽ được tính là 20 Cent/km khi dùng xe hơi đi lại. Những ai dùng phương tiện giao thông công cộng sẽ được tính trọn vẹn mức độ tốn kém này.
    - Tiền thuế khoá, lương bổng được nhận bù hoàn sẽ không được tính để từ đó cắt xén đi tài trợ ALG II. Trong trường hợp tính đến, lợi tức này sẽ được chia làm nhiều tháng để cân bằng với tài trợ liên hệ đến Hartz IV.
    - Các tài khoản thu nhập từ công việc độc lập sẽ được tính trực tiếp như lợi tức. Việc làm hè cho trẻ em các gia đình nhận lãnh tài trợ Hartz IV, kể cả dưới 15 tuổi trong tương lai cũng sẽ giữ được 100 Euro miễn tính vào mức thu nhập chung trong gia đình.
    Cũng từ tháng 10 trở đi, giấy tờ đăng bộ (Kfz-Schein) và chủ quyền (Kfz-Brief) xe hơi tại Đức sẽ được phát hành hoàn toàn mới. Thay cho hình thức cũ, chứng minh mới (được gọi là Zulassungsbescheinigung) cho sự đăng bộ lưu hành xe sẽ có 2 phần: Phần I thay cho Kfz-Schein (mang theo khi lái) và phần II tương tự như giấy chủ quyền (Kfz-Brief). Cả hai loại -ngoài chi tiết về xe cộ tương tự như trước đây- còn sẽ được lưu trữ các mã số an toàn được cải tiến tốt hơn tránh trường hợp làm giả mạo. Trong phần II, thay cho sự ghi chú về 5 đời chủ xe trước đó, chỉ còn lại chi tiết về người đang lái cũng như con số chủ nhân trước.
    Các giấy tờ đăng bộ có trước đây tuy nhiên vẫn còn đầy đủ hiệu lực. Zulassungsbescheinigung mới chỉ được cấp cho những ai mới đến đăng bộ xe kể từ 1-10-2005 trở đi và sẽ tốn hơn 70 Cent so với loại giấy tờ cũ. Biện pháp được thi hành còn đã dựa theo một qui định chuẩn do khối Liên Âu ban hành từ năm 1999. Chi tiết và kiểu mẫu mới cho giấy tờ đăng bộ, có thể tìm thấy tại Homepage Cục Đăng bộ giao thông liên bang KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) www. kba.de.
    Những ai nghiện muốn bỏ hút, kể từ 1-10 trở đi còn sẽ dễ dàng tìm ra nơi cố vấn cai thuốc qua một số Phone-Hotline của Trung tâm giải thích Y tế liên bang, được in thẳng trên các bao bì thuốc lá tung ra trên thị trường hiện nay. Điều luật này còn đã bó buộc các tập đoàn sản xuất thuốc hút phải tôn trọng thực hiện trong tháng 10 trở đi. Trước đó tại Đức, ngoại nhãn hiệu, 1/3 diện tích trên mỗi bao thuốc còn đã phải ghi chú thêm hàng chữ về hiểm hoạ hút thuốc đập vào mắt dân ghiền
    Giảm tỉ lệ người thất nghiệp
    Sĩ số người thất nghiệp tại Đức cuối tháng 9 qua theo thống kê chính thức đã giảm được chút ít và còn là lần đầu tiên, toàn bộ các trường hợp thất nghiệp thâm niên trực thuộc quyền quản lí của làng xã tại địa phương, theo luật cải tổ Hartz IV, đã được liệt kê đầy đủ trong số liệu tháng 9 và theo cách tính từ Tổng cục lao động liên bang BA (Bundesagentur fuer Arbeit) công bố hôm 29-9 qua.
    Con số thất nghiệp đã giảm được 79 ngàn vụ (so tháng trước đó) xuống còn 4,65 triệu người, chiếm tỉ lệ 11,2% (-0,2%). Tại phía Tây, nạn thất nghiệp bớt được 33 ngàn vụ, còn 3,134 triệu người (chiếm tỉ lệ 9,5%) trong lúc miền Đông giảm 46 ngàn trường hợp, còn 1,516 triệu (17,6%). Cũng trong tháng 9 qua, con số thất nghiệp còn đã bớt nhanh vì sau thời điểm nghỉ hè xong, giới chủ nhân hãng xưởng cũng đã tăng cường việc thêm nhân sự mới, đưa ra tình trạng tìm người trên thị trường nhân dụng vào đầu Thu một cách sống động.
    Bộ trưởng Kinh tế Đức Clement (SPD) cho đó là kết quả gặt hái thành công từ chính sách Đỏ-Xanh cầm quyền tại Berlin, trong lúc phe liên đảng đối lập CDU/CSU đánh giá tình hình trên thị trường nhân dụng còn tiếp tục là một bi kịch.
    BA cũng đã bất ngờ đưa ra đề nghị kể từ tháng 7/2006 trở đi nên hạ đi 0,5% nguyệt phí trả bảo hiểm thất nghiệp hiện nay còn là 6,5% mức lương (trong đó phe chủ và nhân viên mỗi bên đóng góp ½ phí tổn này). Điển hình ở mức lương tháng 2500 Euro chưa trừ thuế, chủ và nhân viên khi đó mỗi bên sẽ tiết kiệm được 6,25 Euro/tháng. Ngân sách BA từ đó cũng sẽ bị giảm thu mỗi năm gần 3,68 tỉ Euro. Đề nghị này tuy nhiên còn đã được Bộ trưởng Clement tán đồng.
    Giám đốc BA Weise cho hay tình trạng còn đã rất sáng sủa khi loại đi con số 68 ngàn trường hợp bị tính sát nhập vào thống kê thất nghiệp (thâm niên) theo luật Hartz IV được 69 đơn vị làng xã địa phương chia nhau quản lí hiện nay. Như thế số liệu thất nghiệp còn lại chỉ là 4,58 triệu người, giảm được tất cả 147 ngàn vụ (so tháng trước đó), nhanh nhất từ sau tiến trình thống nhất hai miền nước Đức cho đến nay. Sĩ số việc cần tim người trong tháng 9 qua cũng đã gia tăng đáng kể so cùng thời điểm tháng 9/2004: thêm 198 ngàn nơi, trong số có 79 ngàn việc bình thường và gần 118 ngàn nơi tìm người theo dạng 1-Euro-Jobs.
    Paps Benedikt cũng bị mật vụ StaSi theo dõi
    Từ hồi còn là giảng sư thần học, giám mục và về sau nhận chức vụ Hồng y Thiên chúa giáo trong thập niên 70 và 80, ông Joseph Ratzinger hiện nay là đức Giáo hoàng Benedikt XVI. tại Vatikan, đã bị cơ quan mật vụ CS Đông Đức cử người theo dõi. Ông được liệt vào nhân vật chính trị có nhiều ảnh hưởng cũng như là người chống đối dứt khoát chủ thuyết cộng sản đương thời.
    Tại Đức, chứng cứ liên hệ dựa tài liệu từ cơ quan Quản trị hồ sơ mật vụ Đông Đức (còn được gọi là Birthler-Behörde, mang tên vị đặc nhiệm chính phủ đứng đầu hiện nay là bà Marianne Birthler), được Đức giáo hoàng đồng ý cho phép công bố, đã được ?zBild am Sonntag?o hôm 2-10 loan tải trang nhất.
    Theo đó, Sở mật vụ tình báo CS Đông Đức trước đây (DDR-Staatssicherheitsdienst, gọi tắt StaSi) trong nhiều năm dài đã cho người theo dõi, thu thập hồ sơ về cá nhân Ratzinger thời còn trẻ trong đế chế Đức quốc xã (từ tháng 3/1933 cho đến tháng 5/1945, được gọi theo lối tuyên truyền là ?zDrittes Reich?o hoặc ?zTausendjaehriges Reich?o kéo dài được 12 năm của chế độ Quốc xã Hitler). StaSi từ 1974 còn đã cử ít nhất 8 nhân viên cục phản gián nước ngoài chú ý đến trường hợp Ratzinger mà chỉ có 2 trong số nhân sự này hiện đã bị lộ tung tích.
    Paps Benedikt đã bị xem như đối thủ kì cùng chống chủ nghĩa cộng sản. Tình bạn giữa ông thời còn là ************* địa phận Muenchen-Freising và Kerol Woityla, vị về sau được tấn phong thành Giáo hoàng Johannes Paul II, cũng đã giữ một vai trò quan trọng theo nhận xét từ StaSi Đức. Điều này còn đã được một tay mật vụ CS Đức mang bí danh ?zIMV Georg?o đánh giá chính xác vào 1979, hai năm trước khi Ratzinger được đề cử vào chức vụ chủ tịch hội đồng Niềm tin toà thánh La Mã. Vai trò lãnh đạo chính trị và tư tưởng của ông tại đây đã sớm được StaSi nhận dạng, đánh giá là ?znhân vật quan trọng thứ ba sau chức vụ giáo hoàng và tổng thư kí toà thánh Casarolli?o.
    Được biết từ hồi tháng 2-2005, nhật báo ?zBild?o đã đệ đơn xin được xem qua hồ sơ mật vụ ghi chép về chức sắc giáo hội liên quan đến cá nhân Ratzinger. Cơ quan Quản trị đã tìm ra nhiều tài liệu khác nhau, viết thư trình bày toàn bộ vấn đề lên Vatikan, xin phép theo đúng luật lệ sử dụng tài liệu StaSi (StaSi-Unterlagen-Gesetz, gọi tắt StUG, áp dụng tại Đức từ tháng 12/1991) để công bố và được Ratzinger đồng ý bạch hoá.
    Bớt lại đơn đặt hàng tàu lửa Siemens
    Thay vì 60 chỉ còn lại 6 đoàn tàu xe lửa cao tốc loại ICE được công ti quốc doanh Đường Sắt CH Nga đặt mua từ tập đoàn kỹ thuật Siemens Đức chế tạo. Giám đốc mới của công ti quốc doanh này là Wladimir Jakunin theo tin báo ?zKommersant?o đã rút lại phần lớn hợp đồng trị giá 1,5 tỉ Euro được TT Nga Putin và Thủ tướng Đức Schroeder, hồi có mặt tham dự hội chợ triển lãm quốc tế về máy móc cơ khí tại Hannover vào tháng 4-2005, kí kết sơ bộ. TT Putin lúc đó còn đã hứa hẹn là với sự uỷ nhiệm này, hãng xưởng Đức liên hệ còn sẽ có công ăn việc làm bảo đảm cho đến năm 2015.
    Chương trình đầu tư nhằm tân trang hệ thống đường gầy xe lửa Nga từ vị giám đốc tiền nhiệm là Gennadi Fadejew như thế đã bị Jakunin đình chỉ và thay đổi toàn diện sau khi TT Putin cách chức Fadejew đưa Jakunin lên thay thề. Đầu tháng 9 tại phiên họp qui tụ giới chức đứng đầu ngành hoả xa Âu châu tại St. Peterburg, Jakunin cũng đã lên tiếng về biện pháp ngưng lại các dự án đầu tư thuộc ngành đã được Fadejew thông qua trước đó. 6 đoàn tàu ICE Siemens được Nga đặt mua theo chương trình sẽ đi vào hoạt động từ năm 2008 nối liền tuyến đường Moscau và St. Peterburg.
    Jakunin tuy nhiên cho hay là kể cả sau khi hiện đại hoá bằng các đoàn tàu cao tốc mới, ngành hoả xa Nga cũng sẽ không tận dụng hết được mọi khả năng từ ICE Đức. Lí do muốn phóng nhanh hơn 250 km/giờ, còn phải tân trang bị lại hệ thống đường gầy mà công trình thiết kế này sẽ tốn kém và cần nhiều tài trợ từ phía chính quyền Nga.
    Eon và RWE hùa nhau tăng giá
    Hai tập đoàn cung cấp điện khí lớn nhất nhì tại Đức là Eon và RWE trong hôm 30-9 qua đã lên tiếng đòi tăng giá kể từ tháng 1-2006, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều triệu hộ gia đang là khách hàng tiêu thụ năng lượng hiện nay.
    RWE (gần 7,2 triệu khách hàng) và Eon (gần 8 triệu) hôm 30-9 đã chấp nhận đề đạt xin cho phép tăng giá qui ước từ các hãng xưởng trực thuộc nhưng không đưa ra mức độ tăng giá ra sao mà theo sự phân tích, một trong số lí do là giá cả mua vào cũng như cung cấp sĩ có sự tăng vọt hiện nay trên thị trường
    Nhật báo ?zBerliner Zeitung?o đưa tin nguồn điện từ RWE và Eon có thể đắt lên cho đến 6% mà gần hai triệu khách hàng Eon tại Bayern kể từ đầu năm 2006 tới chắc chắn sẽ phải tốn thêm điện phí. Chính quyền Bayern nơi đây đã cho phép tăng giá mới này kể từ sau lần cuối vào năm 2004.
    Tập đoàn cung cấp điện năng lớn thứ ba tại Đức là Vattenfall Europe (Thuỵ Điển) tuy nhiên đã đưa ra cam kết giữ giá cho trên 3 triệu khách hàng công ti sang đến năm 2006 mà điều này lại còn tuỳ thuộc vào ?zThị trường cũng như đường hướng chính trị?o. Trực thuộc Vattenfall còn có 2 hãng cung cấp điện năng lớn khu vực là HEW tại Hamburg và Bewag ở Berlin.
    Hạ viện HK chịu chi viện cho kế hoạch xài Transrapid
    Sau TQ, kỹ thuật đường gầy xe từ trường cao tốc nổi tiếng của Đức mang tên Transrapid trong tương lai gần có thể sẽ được ứng dụng tại HK. Một dự án lắp ráp chạy thử trên tuyến đường dài 56 km tại Las Vegas tốn 90 triệu USD đang được chính giới Washington cứu xét thực hiện cùng lúc với một tuyến đường thứ hai khác tại bờ phía Đông HK.
    Phát ngôn công ti Transrapid Internation hôm 29-9 qua tại Berlin đã lên tiếng xác nhận và hi vọng có dấu hiệu thuận lợi cho sự đầu tư vào hệ thống Đức sau nhiều năm trước đây đã được thử nghiệm tính khà thi thành công tại HK so với các hệ thống đường gầy cao tốc khác. Quyết định chi viện thực hiện tuyến đường chạy thử tại Las Vegas mà về sau có thể nối tận thành phố Los Angeles mới đây cho thấy Washington đã chú tâm đến kỹ thuật hiện đại từ trường Transrapid. Đường rầy thứ hai dự trù thực hiện có thể được thiết kế cho 3 công trình còn đang chưa có quyết định tại đâu là: 87 km tại Pittsburgh; 63 km tại Baltimore dẫn đến Washington, hoặc 50 km tại thành phố Atlanta.
    Được biết, hệ thống xe từ trường Transrapid còn là một chế phẩm chung từ tập đoàn Siemens và ThyssenKrupp. Hệ thống cho đến nay đã được hoạt động trên một tuyến đường dài 30 km dẫn đến phi trường quốc tế Thượng Hải. Trong các cuộc điều đình buôn bán hiện nay, Transrapid còn được cân nhắc thực hiện tại Vịnh Persische Golf cũng như tại Anh quốc.
    Mercedes bớt người
    Hôm 29-9 tại các phân xưởng chế xuất xe hơi Mercedes của tập đoàn DaimlerChrysler, màn tập hợp công nhân viên xí nghiệp để thông báo về kế hoạch dự trù bớt đi 8500 nhân viên trực thuộc đã diễn ra.
    Đại diện DaimlerChrysler, tổng giám đốc tương lai cho tập đoàn này là ông Dieter Zetsche cho hay để cân bằng sự thua thiệt trong cạnh tranh so với các đối thủ có phần vượt trội hơn Mercedes hiện nay là Audi và BMW, Mercedes Car Group (93 ngàn công nhân tại Đức) không thể tìm ra giải pháp nào tốt hơn là dự trù phải sẽ bớt đi 8500 việc làm tại các phân xưởng Mercedes trên nước Đức, theo nguyên tắc tự nguyện có nhận bồi thường: 3100 chỗ tại Sindelfingen (trong tổng số 31,1 ngàn nhân viên), 2700 chỗ tại Bremen (13,4 ngàn); 1100 chỗ tại Untertuerheim (20 ngàn), 200 chỗ tại Ratstatt (6,4 ngàn); 80 chỗ tại Hamburg (2,4 ngàn); và 100 chỗ tại Berlin-Marienfelde (2,9 ngàn).
    Zetsche cho là sự thặng dư về số lượng nhân sự hiện nay khó thể hài hoà bằng cách thuyên chuyển tới lui sản xuất trong các phân xưởng ở các địa điểm khác và điều này còn sẽ tốn kém nhiều hơn là giải pháp đưa ra đề nghị trả bồi khoản cho những ai tự nguyện xin thôi việc. Phí tốn theo ông qua đó sẽ lên đến 950 triệu Euro được trang trả bằng kinh phí thặng dư. Hiệp ước ổn định việc làm được người tiền nhiệm ông kí kết với công đoàn và tập thể công nhân sau khi chịu tương nhượng quyền lợi đôi bên, có hiệu lực cho đến hết năm 2011 về việc tránh sa thải, theo Zetsche đã hợp lí nhưng cũng đã tạo trở ngại trong kế hoạch bớt người hiện nay mà ông sẽ cố tìm ra giải đáp ổn thoả đôi bên chứ không có quyền cưỡng ép một ai phải thôi việc.
    Được biết trong năm 2004, hội đồng trị sự qua cựu giám đốc Mercedes là Eckhard Cordes và Đại diện công đoàn đã thoả thuận được việc cắt giảm quyền lợi tập thể công nhân đánh đổi với sự bảo đảm giữ vững việc làm cho đến năm 2012. Mercedes qua đó cũng đã lợi được trên nửa tỉ Euro trong chế xuất.
    Hiện nay, sau các phiên họp qui tụ công nhân, chủ tịch ban đại diện xí nghiệp, ông Erich Klemm đã chỉ trích kế hoạch bớt người từ Zetsche đưa ra như thể là cách thức duy nhất và đầu tiên hết thay cho việc tìm ra các biện pháp đối phó khủng hoảng một cách chính đáng hơn. Phó chủ tịch nghiệp đoàn Kim khí IG Metall, ông Berthold Huber đòi hỏi trước hết nên giới hạn lại sĩ số người cần bớt đi và đó còn là điều khó thể chấp nhận.

  10. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá cơ, để đến nông nỗi này...
    10 người Việt Nam bị bắt tại Đức vì nhập cảnh trái phép
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/11/3B9E3C22/
    Thứ sáu, 4/11/2005, 09:41 GMT+7

    Ngày 2/11, Cảnh sát Đức cho biết cảnh sát liên bang và hải quan Đức vừa qua đã chặn và bắt giữ 10 người Việt Nam nhập cảnh trái phép ở Pasewalk. Trong đó có 8 nam và 2 nữ, một phụ nữ đang mang thai. Những người này tuổi từ 10 đến 30.
    Sự việc xảy ra đêm 29/10. Cảnh sát phát hiện được những người này sau khi kiểm tra một xe mini bus có dấu hiệu nghi vấn.
    Họ khai nhận là người Việt Nam, nhưng không có giấy tờ tuỳ thân nên bị tạm giữ. Những người này khai là đi theo đường tàu hỏa từ Hà Nội qua Trung Quốc tới Matxcơva. Sau đó từ Nga, họ được chở bằng xe mini bus tới gần biên giới Ba Lan - Đức, rồi đi bộ vượt qua sông vào nước Đức.
    Những người nhập cư trái phép cũng khai rằng phải trả chi phí 4.500-10.000 USD để được đưa nhập cảnh trái phép vào Đức.
    Cảnh sát Đức cho biết những người này có thể bị trục xuất trở lại Ba Lan. Lái xe người Ba Lan đã bị tạm giam để điều tra.
    (Theo TTXVN)

Chia sẻ trang này