1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời sự nước Đức.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Quake3games, 12/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jungenliche

    jungenliche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    ay ay, duoc chu, tai minh chua biet cai bõ nay, sorry ca nha
    http://tintucvietduc.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2470
  2. jungenliche

    jungenliche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    anh Quake3Arena, muốn liên lạc với anh qua e-mail thì lam cách nào đây???
    tụi em có chuyển cần hỏi
  3. jungenliche

    jungenliche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    http://tintucvietduc.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2486
  4. byallmean

    byallmean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Anh Quake và các bạn khác có thể tham gia viết bài trên site german.giamgia.com được ko? Có thể mở account người quản trị hoặc viết bài cho mọi người thoải mái post.
  5. kulinh

    kulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    có cái tintucvietduc roài thì thôi đi
    chỗ cho anh em vui chơi thôi mà
    viết ra các chỗ khác nó tản mát quá mất vui !!
  6. jungenliche

    jungenliche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    http://www.tintucvietduc.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2520
    Cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroeder vừa được Ringier, tập đoàn báo chí của Thụy Sĩ, tuyển làm cố vấn chính trị và người vận động hành lang tại văn phòng ở Zurich
    Ringier hôm qua cho biết Schroeder sẽ làm việc cho công ty mỗi tuần khoảng một đến hai ngày và chức danh của ông sẽ là "cố vấn riêng của Michael Ringier về các vấn đề chính trị quốc tế".
    "Schroeder chắc chắn là một trong các chính khách giỏi nhất hiện nay", Michael Ringier, chủ công ty, bình luận. "Tôi tin tưởng rằng Gerhard Schroeder sẽ là cố vấn tuyệt vời cho tôi vầ công ty về đường lối và ông cũng sẽ mở ra những cánh cửa khác cho chúng tôi".
    Ringier có bề dày hoạt động hơn 170 năm và chuyên cung cấp thông tin và giải trí. Tờ Blick của họ là nhật báo có số phát hành lớn nhất Thụy Sĩ. Công ty này cũng sở hữu hơn 40 ấn phẩm ở Đông Âu và là xuất bản lớn nhất Thụy Sĩ.
    Schroeder, 61 tuổi, đã chuyển giao chiếc ghế Thủ tướng Đức cho bà Angela Merkel hôm 22/11.
  7. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Khuyến mãi cho khách làng chơi thất nghiệp!
    11:56'' 08/12/2005 (GMT+7)
    Tại Berlin, Đức, ngay cạnh Trung tâm cấp hỗ trợ thất nghiệp của chính phủ, một nhà chứa ngang nhiên quảng cáo chương trình ưu đãi đặc biệt về giá cho những khách hàng là người đang thất nghiệp.

    Trong thời buổi kinh tế khó khăn, việc làm sa sút như hiện nay thì chiến dịch giảm giác đặc biệt của nhà chứa Schulz & Co quả là một ý tưởng kinh doanh nhạy bén. Theo đó, những anh chàng ?othèm phở? đang thất nghiệp chỉ phải trả 10 bảng Anh cho một lần ?ovui vẻ? - giá quá "bèo".

    Anh Jobless Bernd Gramm, 48 tuổi, kể: ?oNếu như trước đây thì vài tháng tôi mới có cơ hội đến chỗ này một lần. Nhưng bây giờ, giá giảm đáng kể mà chất lượng phục vụ thì vẫn y thế, tôi cho phép mình thường xuyên lui tới mỗi tháng 2 lần?.

    Còn Gina, một cô gái làng chơi làm việc cho Schulz & Co thì cho biết: ?oHồi trước khách khứa rất vắng, đặc biệt vào những ngày thứ 2, chỉ độ dăm ba người. Đến giờ thì ngày đầu tuần ít nhất chúng tôi cũng đón tiếp được trên 20 khách?.

    ?oTrung tâm hỗ trợ thất nghiệp ở ngay bên cạnh cũng là một lợi thế của chúng tôi. Khách hàng làm thủ tục bên kia xong là cứ thể ?onhân tiện? ghé vào đây. Chất lượng phục vụ không đổi, tuy nhiên với mức giá ấy chúng tôi cũng chỉ dành cho họ một lượng thời gian tương đối ngắn?.

    Hiện nay ở Đức, kinh doanh nhà chứa được coi là một ngành hợp pháp.

    Kéo dài nhiệm kì bầu Quốc hội Đức
    Ý kiến nêu ra từ chủ tịch Quốc hội, ông Norbert Lammert (CDU) đề nghị kéo dài thời nhiệm làm việc 4 năm hiện nay thành 5 năm trong tương lai cho cơ cấu Quốc hội Đức, đã được nhiều đại biểu và chính trị gia các đảng khác lên tiếng hậu thuẫn.
    Bà Susanne Kastner (SPD, phó chủ tịch Quốc hội) cho hay nên sớm có quyết định kể từ năm 2009 trở đi, cơ cấu Quốc hội được tổ chức bầu lại sau 5 năm làm việc để các ứng cử viên rõ ràng hơn cho đường lối họ theo đuổi. Chủ tịch đảng Tự Do FDP Guido Westerwelle tỏ sự đồng ý kéo dài nhiệm kì nhưng nêu điều kiện là cử tri về sau phải có quyền thay đổi danh sách ứng viên đảng phái, chẳng hạn như có quyền can thiệp vào những quyết định cơ bản thực sự diễn ra như khi biểu quyết về Hiến pháp Âu châu qua hình thức dân quyết (Volksentscheid). Ngoài ra theo ông, tất cả mọi cuộc tuyển cử trong năm nên diễn ra trong cùng ngày để tránh tình trạng đất nước lề mề trong bầu không khí vận động tranh cử. Trưởng khối đại biểu liên đảng CDU/CSU Volker Kauder cho thấy sự đồng tình mà kinh nghiệm cầm quyền tại một số Hội đồng các tiểu bang hiện cho thấy rất thực tiễn. Liên đảng CDU/CSU theo ông sẽ cứu xét để có thể áp dụng tại Quốc hội Berlin.
    Được biết 13 trong số 16 tiểu bang nước Đức, tại Pháp, Ý cũng như Quốc hội Âu châu hiện cũng đang áp dụng kéo dài nhiệm kì 5 năm chấp chính sau mỗi lần tổ chức tổng tuyển cử.

    Phe Kinh tế phải tạo thêm công ăn việc làm
    Liên minh lớn đương quyền CDU/CSU-SPD theo tuyên bố cảnh giác mới đây từ phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Lao động Đức Muentefering (SPD) tại Quốc hội, đã lên tiếng đòi hỏi phe kinh tế chủ nhân hãng xưởng Đức «phải ý thức về trách nhiệm xã hội» nhiều hơn trong cuộc chiến chống lại nạn thất nghiệp. Ông chờ đợi điều này xảy ra khi có thêm công ăn việc làm được ổn định và tạo ra mà thói thường của kẻ «quen rên rỉ « và « thiếu can đảm vì nghi ngại» sẽ không được phép có thêm cơ hội trong tương lai.
    Nhập cuộc với một số chính trị gia đồng nghiệp lên tiếng chỉ trích, trong đó có bộ trưởng Kinh tế Đức Michael Klos (CSU) kêu gọi phe chủ nhân nên lạc quan trong tương lai mà bỏ đi thái độ ù lì không làm gì hết, như «lúc nào cũng đang trong các cuộc đàm phán về qui ước lương», Muentefering nhấn mạnh cho là công việc xứng đáng với nhân phẩm con người phải có giá lương bảo đảm sự tồn tại của nó. Liên minh cầm quyền sẽ bàn đến vấn đề lương bao cấp (Kombilohn), luật thuê bao công nhân nước ngoài (Entsendegesetz) và mức lương tối thiểu (Mindeslohn). Đạo luật Hartz IV theo ông còn sẽ được chấn chỉnh thêm để ngăn chận tình trạng lạm dụng như theo một chiến dịch bài trừ được cựu bộ trưởng Kinh tế-Lao động tiền nhiệm là Wolfgang Clement (SPD) đã tung ra.
    Cánh đối lập tại Quốc hội, tổng thư kí đảng FDP Dirk Niebel cho là phải một sự thay đổi trong chính sách như đảng ông và CDU/CSU chủ trương chứ không thể thay đổi bằng nhân sự như khi CDU/CSU liên kết cùng SPD lên cầm quyền như hiện nay. Việc chia đôi bộ Kinh tế-Lao động ra hai nơi theo Niebel còn là điều sai sót vì vấn đề kinh tế và lao động đều phụ thuộc vào nhau. Phát ngôn chính sách kinh tế đảng Xanh/B90, bà Brigitte Pothmer nhắc lại lời Muentefering cổ động trong mùa tranh cử cho là biện pháp tăng thuế trị giá tiêu thụ MWst. sẽ đưa lại tồi tệ trên thị trường nhân dụng! Bà Elke Reinke thuộc đảng Tả khuynh, đòi hỏi phụ cấp thất nghiệp ALG II đồng đều giữa Đông-Tây hai miền nên tính ngược kể từ thời điểm 1-1-2005 mà mức độ cấp phát dựa Hartz IV theo bà còn đã thiếu hụt. Reinke cho là bà biết rõ điều này hơn ai hết vì đã từng thất nghiệp thâm niên tại tiểu bang Sachsen-Anhalt trước khi được bầu làm dân biểu liên bang tại Berlin.
    RWE tránh né trách nhiệm vụ cúp điện
    Sau cả tuần mất điện vì lượng lớn tuyết đỗ bất thường, lạnh cóng xảy ra tại một số vùng thuộc Muensterland (tiểu bang Nordrhein-Westfalen) mà thiệt hại từ đó được chiết tính lên cả trăm triệu Euro, tập đoàn cung cấp năng lượng và nước tiêu dùng RWE AG tại Essen (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG) đã bị nhiều nơi đệ đơn thưa kiện đòi bồi thường thiệt hại.
    56 nhà cổ phần một số công ti khai thác năng lượng gió tại Muenster đã tố cáo RWE sơ sót trong việc bảo trì các trụ dẫn điện cao thế khu vực đúng theo định chuẩn an toàn trong kỹ thuật hiện nay, đến nỗi dưới sức nặng băng tuyết bao phủ vào cuối tháng qua đã bị gãy gọng hoặc sụp nền chống đỡ, dẫn đến tình trạng cúp điện ngày đêm trong nhiều vùng. Sườn sắt các trụ dẫn điện này tuy nhiên còn đã được chế tạo bằng vật liệu kém, bị rỉ mục và sau hơn 50 năm tồn tại mà vẫn không được bảo trì cho thêm an toàn.
    RWE đã phản pháo sự đỗ lỗi về trách nhiệm, cho là dưới đà chịu đựng nặng nề thuộc dạng thiên tai theo hình thức tuyết, băng và bão tố như vừa qua, các trụ điện tại Muenster hay bất kì nơi đâu tại Trung Âu ngày nay được lấp ráp hiện đại nhất cũng sẽ không chống đỡ nổi khi sức chịu đã vượt trên 15 x khả năng có thể chống chọi được.
    Theo số liệu sở Kỉ-Thương IHK tại địa phương, thiệt hại còn đã tạo ra tình trạng phá sản cho nhiều hãng xưởng khu vực. Các nông gia trong vùng đã phải tìm nguồn điện thay thế từ các máy phát chạy bằng xăng dầu để kịp thời lấy sửa, cung cấp thức ăn, sưởi ấm cho gia súc chuồng. Hàng quán cung cấp đồ đông lạnh cũng chịu thiệt thòi trong tình huống tương tự.
    Công nhân Kim khí còn phải ít lương hơn ...
    Trước nguồn tin chưa chính thức tung ra từ nghiệp đoàn IG Metall vùng Tây nam Đức, nơi kết quả thoả hiệp thường được xem chuẩn cho những nơi khác, đòi tăng từ 4,5-5% mức lương qui ước thường niên tại các phiên họp sắp diễn ra vào đầu tháng 2-2006 tới đây, chủ tịch Tổng hội chủ nhân ngành Kim khí Đức (Gesamtmetall), ông Martin Kannegiesser trong nhật báo «Berliner Zeitung» đã lên tiếng chận đầu cho là việc tăng lương chỉ có thể dựa trên năng suất và điều này có nghĩa sẽ không thể cân bằng trên mực độ lạm phát theo đòi hỏi công đoàn đã nêu ra.
    Chỉ số tăng triển trong năng suất tại Đức hiện nay chỉ là 1,4% trong lúc mức lạm phát thường niên đã trên 2%, như thế lương bổng (Reallohn) cho trên 3,5 triệu công nhân viên thuộc ngành kim khí và kỹ nghệ điện theo Kannegiesser trên thật tế có thể sẽ ít hơn. Ngoài ra theo ông, trong thời buổi kinh tế hầu như không tăng triển với gần 5 triệu người thất nghiệp, người ta không thể bàn đến việc tăng lương hậu hĩ mà chỉ có thể phân phối những gì tạo ra được trong kinh tế. Kannegiesser cho là khi đòi hỏi nhiều hơn, người ta sẽ là gánh nặng cho hãng xưởng, và một khi mức lương được tăng cao hơn tình trạng chế xuất trong xí nghiệp thì phe chủ nhân cũng sẽ không thể phát triển nổi.
    DGB đòi dẹp Mini-Jobs
    Phó chủ tịch Tổng công đoàn lao động Đức DGB (Deutsche Gewerkschaftsbund), bà Engelen-Kefer chủ trương hôm 1-12 qua đã lên tiếng đòi dẹp đi các việc làm theo dạng Mini-Jobs gây thất thoát hàng tỉ Euro thuế khoá và đóng góp cho các quỹ bảo hiểm xã hội hiện nay.
    DGB chỉ trích nặng nề biện pháp Mini- và Ein-Euro-Jobs cũng như đòi hỏi nên xoá bỏ. Bà Engelen-Kefer cho là các công việc này cũng chẳng mang lại viễn cảnh tốt hơn cho người bị thất nghiệp nhận vào làm, trong lúc hệ thống bảo hiểm xã hội cũng bị thất thoát hàng tỉ bạc qua đó. Bà ghi nhận sĩ số người thất nghiệp bớt hơn là điều tốt nhưng nó vẫn chưa cho thấy sự cải thiện trên thị trường nhân dụng. Vấn đề lớn nhất trước sau vẫn còn tồn tại là sự kiện các chỗ làm đóng góp chính thức cho hệ thống bảo hiểm xã hội ngày càng bị thất thoát.
    Được biết Mini-Jobs là các việc làm được định nghĩa có đồng lương không hơn 400 Euro/tháng. Phe chủ nhân sản xuất khi thuê mướn chỉ phải đóng góp đổ đồng (Pauschalabgaben: 11% cho bảo hiểm y tế ; 12% cho hưu trí và 2% thuế nhà thờ và liên đới. Một khi nhận việc Mini-Jobs ở cơ sở tư nhân, người ta cũng chỉ phải trả tượng trưng thêm 5% bảo hiểm y tế, 5% hưu và 2% thuế giáo hội và liên đới. Sự đóng góp thông thường được phe chủ đảm nhận mà khi đó người đi làm sẽ nhận lãnh tối đa là 400 Euro/tháng.
    WHO cấm thu nhận nhân viên nghiện thuốc lá
    Kể từ 1-12-2006, muốn được thu nhận vào làm việc tại cơ quan Y tế thế giới WHO (World Health Organization, là một tổ chức trực thuộc Liên Hiệp Quốc, có trụ sở chính đặt tại Genf với gần 2400 nhân viên) người xin đơn phải thuộc dạng không nghiện hoặc không tiêu thụ thuốc lá dưới bất cứ hình thức nào. Phát ngôn nhân WHO Fadela Chaib cho hay cơ quan bà đã đưa ra biện pháp như để đương đầu với nạn nghiện trên thế giới hiện nay khi đăng báo tìm người cộng tác theo điều kiện đưa ra. Các nhân viên hiện đang cộng tác tuy nhiên sẽ không bị gàn buộc và các biện pháp thử nghiệm họ cũng sẽ không được đề ra.
    Tại Thuỵ Sĩ, giới chức về luật lệ lao động cho thấy điều kiện riêng nêu ra từ WHO để thu nhận người đã hợp lệ. Luật pháp tại đây chỉ cấm đoán sự kì thị về giới tính, nguồn gốc và tôn giáo. Nhưng một khi người mới được thu nhận dấu nhẹm việc họ nghiện hút mà về sau hút lại thì WHO cũng sẽ không thể đuổi việc họ chỉ vì lí do này một cách dễ dàng.
    Được biết WHO từ nhiều năm qua đã mở rộng chiến dịch chống nghiện thuốc lá. Cơ quan còn là tổ chức đầu tiên trên thế giới đã nêu được định chuẩn về y tế trên toàn cầu, được đa số các nước hội viên WHO tôn trong ký kết, trong đó có điều khoản cấm hút xách nơi phòng ốc công sở cũng như giới hạn quyền quảng bá các sản phẩm từ Tabak.
    Ít thất nghiệp một cách bất ngờ
    Sĩ số người thất nghiệp tại Đức cuối tháng 11 qua, lần đầu tiên từ 1994 cho đến nay đã bất ngờ ít hơn thông lệ khi so cùng thời điểm tháng trước đó. Tổng cục Lao động liên bang BA hôm 1-12 ghi nhận có tất cả 4,753 triệu người thất nghiệp (-53 ngàn vụ so với thống kê tháng 10-2005 mà giới chức quan sát cũng chỉ tính đến mức giảm được 18 ngàn trường hợp là tối đa), đưa tỉ lệ thất nghiệp xuống còn 10,9% (-0,1%). Đây còn là sĩ số ít hơn một cách bất ngờ đầu tiên vào thời điểm hiện nay mà thông thường tình trạng còn đã tăng thêm trung bình trong 5 năm qua là 55 ngàn vụ vào tháng 11 mỗi năm).
    Thời tiết dịu hơn cũng như kết số kiểm tra đưa ra sớm trước lúc bắt đầu vào mùa đông còn là lí do cho thấy diễn tiến đã lạc quan hơn theo nhận xét BA.
    Tại miền Tây, nạn thất nghiệp giảm được 34 ngàn vụ (còn 9,4%) và ở phía Đông là 19 ngàn vụ (16,9%). Tỉ lệ đi từ thấp nhất tại tiểu bang Baden Wuerttemberg là 6,7% cho đến cao nhất tại Mecklenburg-Vorpommern là 17,9%. Nhìn chung cả nước, sĩ số thất nghiệp vào tháng 11-2005 tuy nhiên vẫn nhiều thêm 274 ngàn vụ so cùng thời điểm tháng 11-2004.
    Con số người bị xem như thất nghiệp tại miền Tây được ghi nhận đã tăng cao vì thành phần nhận tiền xã hội (miền Tây nhiều hơn phía Đông) bị chuyển sang dạng nhận trợ cấp thất nghiệp Hartz IV theo chương trình cải tổ thị trường nhân dụng cũng đã nhiều hơn. BA tuy nhiên cho là mức độ 5 triệu người thất nghiệp vẫn có thể diễn ra khi thời tiết lạnh lẽo bắt đầu vào đông một cách chính thức.
    Giới chuyên gia phân tích thuộc viện Nghiên cứu thị trường và nghề nghiệp IAB trực thuộc BA tuy nhiên đã đưa ra triển vọng sẽ không có nhiều thay đổi cơ bản khá hơn vào năm 2006 với sĩ số thất nghiệp trung bình còn là 4,82 triệu người (2005 theo IAB là 4,88 triệu). IAB chờ đợi tình trạng thất thoát thêm 200 ngàn việc làm chính thức sẽ xảy ra (2005 đã là 350 ngàn chỗ) và thay vào đó là vô số các công việc có đồng lương thu nhập ít sẽ mọc lên. Chỉ số tăng trưởng trong kinh tế được chờ đợi cho năm 2006 là 1,25%, nhưng nếu tình trạng chỉ đạt đến 0,75% thì sĩ số công ăn việc làm còn sẽ ít hơn. TRường hợp tăng được 1,75%, theo IAB thì thị trường nhân dụng sẽ sống động và khá hơn rõ rệt.
    Công nhân ít nghỉ bệnh hơn trước
    Theo ghi nhận từ Tổng hội các hãng bảo hiểm y tế xí nghiệp BKK, số liệu thống kê về tình trạng bị bệnh nghỉ việc trong hãng xưởng Đức đã xuống thấp hơn mức kỉ lục vào năm 2004. Riêng trong 10 tháng của năm 2005 vừa qua, hiện tượng nghỉ bệnh đã giảm thêm 3,4%, tương đương mức trung bình là 10,4 ngày và như thế đã ít hơn 0,1% (-0,3 ngày) so cùng thời điểm kỉ lục về ít nghỉ bệnh được thống kê vào năm 2004. Tuy nhiên các chứng bệnh về tâm thần cũng đã được ghi nhận nhiều hơn.
    Trong 10 tháng của năm nay, trên thật tế, số ngày công nhân nghỉ việc tại hãng xưởng Đức cho đến nay cũng chỉ mới là 6,2 ngày, ít tương đương 0,3 hôm khi so cùng thời điểm 10 tháng đầu của năm 2004. Nhưng trong toàn năm 2004, sĩ số ngày bệnh trung bình theo thống kê là 7,8 hôm, tương đương 50% con số nghỉ bệnh nhiều nhất vào năm 1980 với 15,7 ngày.
    Cũng theo BKK, từ sau thập niên 90, tình trạng bệnh nói chung tại hãng xưởng Đức đã bớt đi cho đến 47%. Các chứng bệnh đã giảm nhiều nhất là đau tim, tuần hoàn cũng như các chứng đau dạ dày. Ngược lại các trường hợp bệnh về tâm thần tuy nhiên đã tiếp tục gia tăng. Từ 1991, tỉ lệ mắc bệnh này đã nhiều thêm cho đến 28%.
  8. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Người Việt tại Đức bị bọn ''tân phát xít'' tấn công
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/01/3B9E5AD7/
    Thứ tư, 4/1/2006, 08:50 GMT+7
    Người Việt ở Đức đang xôn xao vì chuyện hai kẻ lạ mặt đã đập phá cửa hàng bán quần áo của anh Tuấn ở Chemnitz, một thành phố lớn cách Berlin gần 300 km, vừa xảy ra vào ngày cuối năm.
    Những người dân Đức sống xung quanh kể lại: ?oChúng tôi nghe thấy những tiếng động rất lớn, chạy ra ngoài ban công ngó xuống thì thấy hai người trùm mũ kín mặt đang cầm búa tạ phang vào những tấm kính?. Sự việc kéo dài khoảng 10 phút.
    Nhận được tin báo của dân trong khu vực, cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường. Họ phải chui qua chỗ cửa kính vỡ để vào bên trong.
    Anh Tuấn cho biết rất may là không bị ném chai xăng vào. Nếu điều đó xảy ra thì số hàng hóa trị giá hàng trăm nghìn euro trong cửa hàng sẽ cháy hết, cơ nghiệp tích cóp từ hàng chục năm nay sẽ thành mây khói.
    Theo anh Tuấn, người nước ngoài luôn bị bọn đầu trọc ?otân phát xít? tấn công nên các công ty rất ngại khi thực hiện các hợp đồng bảo hiểm.
    Mới đây, Hãng thông tấn DPA của Đức dẫn tin từ cảnh sát tỉnh Graefenhainichen thuộc miền tây nước Đức cho biết, hai người Việt tại đây đã bị tấn công. Nhóm "tân phát xít" sáu tên từ 15 đến 19 tuổi đã dùng gậy, chai bia đánh trọng thương hai người Việt này.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  9. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Cây rau Việt Nam trên đất Đức
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2005/12/3B9E576F/
    Thứ sáu, 30/12/2005, 07:35 GMT+7

    Người ta thường nói chỉ cần trông có đống giày dép để ngoài cửa cũng đủ biết nhà này là người Việt. Nhưng còn một loại tín hiệu dễ nhận khác nữa, đó là khóm trúc trước nhà, một cây đào, cây mai, hay ít ngọn cây mía vượt cao phía sau rào.
    Đảo qua một số thành phố lớn như Berlin, Leipzig, Magdeburg, Chemnitz, trong các cửa hàng bán đồ châu Á, chúng ta sẽ nhìn thấy trên các giá bán rau có những mớ rau muống, mùng tơi, cải cúc, cải thìa. Rau thơm thì đủ loại rau mùi, húng láng, húng chó, tía tô, kinh giới; mùa hè còn có thêm cả rau bí, mướp, bầu, mướp đắng và giá cả nói chung khá hợp lý so với mức thu nhập tại châu Âu.
    Vào những năm tháng mới thống nhất nước Đức thì những mớ rau đó có giá khoảng 10 DM, tương đương với 5 euro bây giờ, bữa cơm gia đình mà có rau muống Việt Nam thì chắc chắn hôm đó phải có khách quý hay một gia đình có thu nhập cao mới dùng thứ hàng xa xỉ này.
    Trong một lần đi dạo ngoại ô thành phố, chợt bắt gặp một vườn rau rộng chừng 2.000 m2 được trồng khá quy củ. Người chủ vườn là một phụ nữ đã ngoài 50 nhưng vẫn còn rất khoẻ mạnh và nhanh nhẹn. Theo chị, trồng rau cũng rất vất vả, vào cuối xuân chị đã gieo hạt giống khắp nhà, nguyên một phòng đóng giá để có thể gieo được nhiều. Khi cây nảy mầm, chị đánh cây non đó ra trồng ngoài vườn có mái che bằng ni lông để tránh sương muối, nhưng có năm trời trở lạnh bất ngờ thành ra mất trắng bao nhiêu công sức. Đến vụ thu hoạch thì sáng sớm đã đi hái rau, bó lại rồi chở đi các nơi bán đồ châu Á giao cho họ, nếu không hết thì đứng tại các cửa kho bán cho người đi mua hàng.
    Người ta thường quan tâm tới sự lớn mạnh nhanh chóng của cộng đồng Việt Nam tại châu Âu, sự phát triển những sinh hoạt đa dạng, thành tích của giới trẻ Việt Nam tại nước ngoài trên đường học vấn, cơ sở thương mại, món ăn và cửa hàng ăn Việt Nam. Nhưng ít ai chú ý đến sự du nhập âm thầm và nhanh chóng của các loại thảo mộc Việt Nam trong vòng 20 năm, với một số chủng loại cây hoa quả nhiều hơn mọi sắc dân khác đã di cư đến châu Âu này.
    Vào nhà hay vườn của mỗi căn nhà người Việt, ít lắm cũng tìm thấy vài bụi rau thơm. Đất vườn càng rộng thì các loại cây càng nhiều, từ rau thơm, rau húng, rau dăm, dấp cá, tía tô, ớt, mồng tơi, rau muống cho đến cây nhãn, cây xoài, cây hoa ngọc lan, hoa nhài, hoa giấy. Đôi khi thấy bụi rau thơm mọc ngay trên bệ cửa sổ. Nhưng nói chung, tất cả các loại cây trái hoa cỏ đều mới chỉ được trồng ở phạm vi nhỏ, trong gia đình.
    Cho đến giờ cũng đã có một vài trang trại trồng rau có mái che để mùa đông vẫn có thể duy trì sản xuất. Trước khi họ ra nước ngoài, có những người từng là nhà nông thực sự, nhưng có người chưa một lần cầm cuốc, cày bừa tuy nhiên khi ra nước ngoài họ đã biết gieo hạt trồng cây. Khu vườn nhỏ trong nhà hết sức quan trọng đối với những người lớn tuổi về mặt tâm lý và là một đóng góp của họ vào bữa cơm gia đình.
    Họ muốn đem theo những cây hoa, cây rau, quả quen thuộc, không chỉ vì nhu cầu ăn uống mà còn là tình hoài hương, mang theo tâm trạng ?oChúng ta đi mang theo quê hương?.
    (Theo Tin tức Việt Đức)
  10. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Noel với người Việt ở Đức
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2005/12/3B9E5770/
    Thứ tư, 28/12/2005, 09:17 GMT+7
    Chị Hường vừa với tay bật sáng vồng đèn Noel trên bậu cửa sổ vừa nói: "Mãi năm nay nhà tôi mới thắp đèn Noel ở cửa sổ như thế này đấy. Tết của người ta chứ có phải của mình đâu mà vui".
    Lời bộc bạch của chị mô tả tâm trạng của người Việt Nam ở Đức đối với lễ Noel.
    "Mấy năm nay đứa con đã lớn, đi học trường Đức nên cứ hỏi sao nhà mình không thắp đèn Noel như nhà các bạn, rồi còn đòi làm cây thông Noel nữa", chị kể tiếp.
    Lễ Noel tuy bắt nguồn từ đạo Thiên chúa nhưng từ ngàn đời nay đã trở thành ngày lễ dân gian quan trọng nhất trong năm đối với người Đức nói riêng và người châu Âu nói chung. Phong tục tập quán cũng như truyền thống văn hoá của người châu Âu có một khởi nguồn rất lớn từ những sự tích và truyền thuyết của đạo Thiên chúa và hai cái đó đã quyện với nhau làm một mang đến cho ngày lễ Noel một không khí vừa thiêng liêng vừa vui vẻ ấm cúng.
    Thế nhưng đối với người Việt Nam ở Đức thì lễ Noel vẫn còn là một cái gì đó xa lạ, dường như họ chưa thể "hội nhập?o được hoàn toàn cái ý nghĩa của ngày lễ trọng đại này cũng như không thể háo hức theo cái không khí tưng bừng của người dân Đức khi thấy họ tấp nập mua bán và chuẩn bị cho ngày lễ Noel.
    Noel đối với phần lớn người Việt Nam ở Đức thường là một dịp để tranh thủ "kiếm thêm?o, vào dịp này người Đức thường nghỉ phép từ trước Noel vài ngày cho đến hết tết dương lịch nên nhiều chỗ làm bị bỏ trống, họ cần nhân công bổ sung và các cô cậu sinh viên là nguồn nhân lực chính cho những nơi như vậy. Còn đối với người Việt Nam tự buôn bán thì đây là "tháng củ mật?o vì dân Đức cũng phải mua sắm rất nhiều y như dân mình ở Việt Nam mua sắm trước ngày tết Nguyên đán. Thành ra ngày 24/12 từ lâu đã trở thành ngày "cuối năm" rất đặc biệt đối với những người Việt Nam làm ăn tự do ở Đức.
    Đến trưa ngày 24/12, khi tất cả các cửa hàng của Đức đóng của thì những người Việt Nam cũng dọn hàng. Họ thở phào nhẹ nhõm vì đã hết một năm vất vả làm ăn. Khu giao hàng bán buôn của người Việt bắt đầu tấp nập, đến lúc này người ta mới có chút thảnh thơi để đi mua bán và trả lại hàng ký gửi cho các chủ buôn - cũng là người Việt Nam - và để gặp nhau mà bàn về chuyện tết nhất.
    Noel cũng là dịp để người Việt Nam ở Đức có điều kiện đi lại thăm hỏi lẫn nhau. Phần lớn người buôn bán nghỉ chợ nên những chuyến đi xa hàng trăm km thăm nhau bằng ô tô tự lái đã trở thành quen thuộc. Cả năm lúc nào cũng gọi điện cho nhau rằng: "Thôi để Vai-nách chúng tớ đến" (Vai-nach = Weihnacht, Noel trong tiếng Đức), hứa hẹn mãi rồi cũng phải thực hiện chứ.
    Đến dịp Noel, các hội đoàn của người Việt ở Đức cũng tranh thủ tổ chức các buổi sinh hoạt và gặp gỡ. Anh Trần Hoàng Hải, cộng tác viên đài truyền hình VTV 4 cho biết, bắt đầu từ ngày 22/12, lịch làm việc của anh đã kín mít: nào là Hội Cựu chiến binh Magdeburg họp mặt, Hội người Việt ở Brandenburg liên hoan cuối năm, Hội đồng hương Hà Nam Ninh tổng kết công tác quyên góp để giúp đỡ bà con tỉnh nhà bị thiệt hại vì cơn bão số 7 vừa qua. Chỉ có thể tổ chức các hoạt động như vậy một cách tốt nhất vào dịp Noel vì mọi người mới có nhiều thời gian rỗi, mới có được đông người đến dự nhất và không ai phải lo về sớm để ngày mai còn đi bán hàng cả.
    Khác với ở Việt Nam, đêm Noel ở Đức lại là đêm im lìm và vắng lặng nhất trong năm. Ngoài đường gần như không một bóng người, vào lúc này người Đức chỉ "ăn tết?o với nhau trong phạm vi gia đình và cũng giống như ở ta, con cháu kéo về nhà bố mẹ, ông bà để đoàn tụ sau một năm xa cách.
    Ông Nguyễn Trọng Bùi, tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu hàng dệt may Saigonmex tổ chức cưới cho cô con gái út vào đúng tối Noel 24/12 năm nay. Người đến dự đông nghịt nhưng rất ít người Đức vì đêm Noel là đêm của "Gia đình?o, họ ít đi ra khỏi nhà. Đám cưới được tổ chức tại một quán ăn của Đức, lại vào đúng đêm Noel, đó là một điều khác thường vì đêm nay gần như tất cả các hiệu ăn của Đức đóng cửa. Ông Bùi cho biết: "Cứ money nhiều vào là họ làm hết''. Thì ra xã hội nào cũng thế, vẫn có kẻ giàu người nghèo và tết với người nghèo vẫn là dịp để kiếm thêm tiền.
    Chiều 24/12, vào "chợ Việt Nam?o - các cửa hàng bán đồ ăn châu Á - đã thấy ngồn ngộn những chồng bánh chưng bày bán. Mọi người mới sực nhớ ra là tết nguyên đán của ta cũng sắp tới rồi. Người lo xa thì đã đặt vé từ trước để ngay sau Noel là có thể bay về Việt Nam nghỉ phép, người đến lúc rảnh rỗi mới nhớ về quê hương thì chịu chết không thể nào kiếm nổi tấm vé máy bay vào dịp cuối năm khi mà thời gian đã quá gấp gáp.
    Những người xa quê là những người bị thiệt thòi nhiều nhất về văn hoá và tinh thần, khi mà Noel thì chưa thể hội nhập được mà tết ta thì chẳng có điều kiện và không có không khí tết nhất. Cũng may là còn có bánh chưng và những hộp mứt tết từ nhà đưa sang, mang đến cho mọi người một chút hơi ấm quê hương giữa những ngày băng tuyết trắng xoá ở nơi xứ người.
    (Theo Tuổi Trẻ)
    *
    * *​

    Noel của người Việt ở Magdeburg
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2006/01/3B9E5A6B/
    Thứ ba, 3/1/2006, 12:16 GMT+7
    Đêm 24/12 ở Magdeburg (Đức) lạnh nhưng không có tuyết. Vẫn là bóng áo đỏ của các ông già Noel, vẫn là nến, là thông, là Thánh ca dìu dặt, nhưng Giáng sinh này có ý nghĩa hơn bởi đây là năm đầu tiên cộng đồng người Việt tại thành phố đón lễ chung.
    Từ chiều 24, trong nhà hàng Đông Đô - nơi diễn ra lễ Noel chung - rất náo nhiệt và đông đúc. Nhiều người nhận xét năm nay Giáng sinh bình dị hơn mọi năm.
    Noel đối với người Việt Nam tại Đức vẫn rất xa lạ vì đây là ngày người châu Âu dành cho gia đình, họ quây quần bên nhau trong bữa ăn tối, sau đó đến nhà thờ và hầu như không tiếp khách trong ngày này. Còn ở các nơi công cộng thì không có hoạt động văn hoá nào thu hút được người Việt Nam tới tham dự. Từ bao năm nay họ vẫn gặp nhau nhưng chỉ là những gia đình bạn bè thân thiết, họ làm bữa cơm để có dịp gặp nhau tổng kết lại một năm kinh doanh buôn bán sau đó các ông lại có điều kiện giao lưu qua vài ván tá lả để giết thời gian và giải trí sau những ngày làm việc cật lực cuối năm.
    Trong chiều Noel, các cháu trong câu lạc bộ bóng bàn tích cực tham gia thi đấu. Nhóm trẻ được chia làm ba bảng thi đấu vòng tròn có trọng tài và thể lệ thi rất đúng phong cách chuyên nghiệp. Trời vừa chập choạng tối các gia đình đưa các cháu đến càng lúc càng đông. Màn trình diễn thời trang đã mở đầu cho đêm Giáng sinh đầu tiên do hội Bà mẹ và thanh thiếu niên tổ chức.
    Các tà áo dài, các mode quần áo do các cháu được gia đình mua tặng trong dịp lễ đua nhau khoe sắc làm đêm Noel thêm huyền diệu hơn. Thay mặt các bậc phụ huynh, anh Vũ Ngọc Kim trao phần thưởng cho các cháu tham gia thi đấu bóng bàn đoạt giải. Chị Minh Khai cùng chị Nguyễn Thị Dung thay mặt các bà mẹ cùng tham gia trò chơi "Hái hoa dân chủ" cùng các cháu, đặt những câu hỏi giúp các cháu hiểu hơn về quê hương đất nước, về phong tục tập quán và bản sắc dân tộc cho các cháu.
    Ông Noel xuất hiện bất ngờ mang những phần quà nhỏ trao tặng cho các cháu ngay tại sân khấu, mặc dù phát âm không chuẩn tên các cháu "vì ông già Noel là người Đức", nhưng đám trẻ vẫn hiểu và háo hức chờ đợi phần quà mà ông mang đến.
    Cảm động và gây xúc động nhất khi hai cháu nhỏ thay mặt cho các bạn trong câu lạc bộ và đội múa "Hoa Đào" tặng mẹ Kim Oanh món quà của các con, cảm ơn mẹ đã tận tình giúp đỡ, dạy dỗ các con trong suốt thời gian qua.
    Các tiết mục múa hát của đội múa Hoa Đào và các cháu thanh thiếu niên luôn nhận được sự ủng hộ và động viên của các bậc phụ huynh và các bạn.
    Mặc dù đã sống ở Đức nhiều năm nhưng đối với cháu Tâm thì đây là Noel đầu tiên trong đời cháu đón Noel cùng các bạn là người Việt Nam, rất thú vị rất hấp dẫn là kỷ niệm đẹp trong đời cháu. Còn với Long, sinh ra và lớn lên tại đây, mặc dù khi nghe các chú các bác nói cháu không hiểu tất cả phải có sự giúp đỡ của chị gái dịch lại song cháu rất vui vì được gặp các bạn, được chơi đùa, nghe ca hát và được ông già Noel tặng quà, được cùng mấy chục bạn có mặt ở đây đón Noel như trong một gia đình lớn.
    Hoàng Hải

Chia sẻ trang này