1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời sự nước Đức.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Quake3games, 12/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói thầy cô giáo đứng trên nền tảng tôn giáo phải neutral nên phải bỏ khăn trùm đầu thì còn được, chấp nhận được, chẳng ai nói gì. Chứ chẳng lẽ trong hiến pháp Đức nói: tự do tôn giáo, quan hệ nam nữ bình đẳng thì ko cho phép người ta theo tôn giáo tập tục của người ta à. Theo như em được biết, ko phải phụ nữ đạo Hồi nào cũng được đội khăn đâu, mà phải đến 1 bậc nào đó (như kiểu học sinh lên lớp ấy mà, sớm thì lớp 3 mới được vào Đội đeo khăn quàng đỏ ấy) Đội khăn là cả 1 niềm tự hào chứ có phải đội khăn để chống đối lại cái gì đâu mà cấm. Trên quan điểm của mình thì là đó là thành phần của việc đàn áp phụ nữ, nhưng họ có nghĩ thế đâu. Giống như việc cấm ăn thịt chó ở bên Hàn Quốc hồi WC đó. Nào là vô nhân đạo rồi gì gì, đấy là phương Tây nghĩ thế chứ chúng ta có nghĩ thế đâu nào.
    "khác với cây thánh giá, khăn trùm đầu Hồi giáo luôn luôn có thể được xem như một thái độ chính trị dựa trên nền tảng tôn giáo" đúng là đứng trên tư cách hay cách nhìn của người công giáo hay tin lành thì rõ ràng cây thánh giá của họ là nhất rồi, thiêng liêng cao cả nhất rồi (xin lỗi nếu đụng chạm phải ai đó, chỉ vì em tôn giáo không nên ko nghĩ như người theo đạo)
    Chẳng lẽ chính sách giáo dục ở Bayern là đề cao Công giáo và Tin lành, còn đè thấp các giá trị của Hồi giáo xuống à. Đấy mà là tự do tôn giáo hay sao? Hay trong đạo luật của Bayern có ghi tự do tôn giáo dựa trên Công giáo và Tin lành. Bạn hãy chọn 1 trong 2..


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  2. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Này anh chị em ơi, đang có biểu tình bẻlin, bọn bạn em rủ đi để chống lại Abbildung dé deutschlan, ai đi ới iem 1 câu cái nhở !
    mỗi ngùi đi trả chỉ có 5 ẻuo tiền vé (giá toán quốc), rẻ xề, coi như du lịch berlin 1 bữa hé !
    [​IMG]
    -Mục đích hoạt động : góp phần xóa bỏ rào cản cuộc sống cho Người Khuyết Tật
    -Trực thuộc Tổ chức Thầy thuốc tình nguyện (HVO)
    -Ðịa chỉ liên lạc : ATS Hotel, 33b Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
  3. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Này anh chị em ơi, đang có biểu tình bẻlin, bọn bạn em rủ đi để chống lại Abbildung dé deutschlan, ai đi ới iem 1 câu cái nhở !
    mỗi ngùi đi trả chỉ có 5 ẻuo tiền vé (giá toán quốc), rẻ xề, coi như du lịch berlin 1 bữa hé !
    [​IMG]
    -Mục đích hoạt động : góp phần xóa bỏ rào cản cuộc sống cho Người Khuyết Tật
    -Trực thuộc Tổ chức Thầy thuốc tình nguyện (HVO)
    -Ðịa chỉ liên lạc : ATS Hotel, 33b Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
  4. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Tiê?u bang Đức cấm khăn choa?ng đâ?u


    Vụ việc Fereshta Ludin đaf gây tranh luận
    Bang miê?n nam nước Đức Baden-Wuerttemberg đaf trơ? tha?nh bang đâ?u tiên nước na?y cấm giáo viên đội khăn choa?ng đâ?u kiê?u Hô?i giáo.
    Nghị viện bang gâ?n như nhất trí thông qua đạo luật, nhưng các nhóm Hô?i giáo nói nó phá bo? tự do tôn giáo.
    Đạo luật theo sau phán quyết năm ngoái cu?a to?a án tối cao Đức ră?ng các bang có thê? cấm khăn choa?ng đâ?u nếu chúng bị xem la? tác động không đúng đắn lên học sinh.
    Năm bang khác trong số 18 bang đang trong quá tri?nh thông qua lệnh cấm tương tự.
    Hôm thứ Tư, chính quyê?n khu vực Berlin đô?ng ý cấm mọi biê?u tượng tôn giáo đối với các nhân viên nha? nước, mặc du? dự luật na?y co?n chơ? phía lập pháp thông qua.
    Tranh cafi gay gắt
    Nghị viện bang Baden-Wuerttemberg đaf gâ?n như nhất trí thông qua dự luật.
    Bộ trươ?ng văn hóa cu?a bang, Annette Schavan, được hafng tin AFP trích lơ?i nói khăn choa?ng đâ?u không có chôf trong trươ?ng học vi? chúng ''đê? ngo? cho việc diêfn dịch'', bao gô?m kha? năng tán tha?nh ''các quan điê?m chính trị Hô?i giáo''.
    Vấn đê? đaf được tranh luận quyết liệt tại Đức kê? tư? khi Fereshta Ludin, ngươ?i không ti?m được việc ơ? bang Baden-Wuerttemberg năm 1998 do đội khăn choa?ng trong trươ?ng, đưa việc ra to?a.
    Ba? ba?o hiến pháp Đức ba?o đa?m quyê?n tự do tôn giáo.
    Tháng Chín, to?a án hiến pháp liên bang phán quyết ră?ng ba? có thê? đội khăn choa?ng. Nhưng to?a cufng nói tư?ng tiê?u bang có thê? thông qua luật mới cấm đội khăn.

     
  5. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Tiê?u bang Đức cấm khăn choa?ng đâ?u


    Vụ việc Fereshta Ludin đaf gây tranh luận
    Bang miê?n nam nước Đức Baden-Wuerttemberg đaf trơ? tha?nh bang đâ?u tiên nước na?y cấm giáo viên đội khăn choa?ng đâ?u kiê?u Hô?i giáo.
    Nghị viện bang gâ?n như nhất trí thông qua đạo luật, nhưng các nhóm Hô?i giáo nói nó phá bo? tự do tôn giáo.
    Đạo luật theo sau phán quyết năm ngoái cu?a to?a án tối cao Đức ră?ng các bang có thê? cấm khăn choa?ng đâ?u nếu chúng bị xem la? tác động không đúng đắn lên học sinh.
    Năm bang khác trong số 18 bang đang trong quá tri?nh thông qua lệnh cấm tương tự.
    Hôm thứ Tư, chính quyê?n khu vực Berlin đô?ng ý cấm mọi biê?u tượng tôn giáo đối với các nhân viên nha? nước, mặc du? dự luật na?y co?n chơ? phía lập pháp thông qua.
    Tranh cafi gay gắt
    Nghị viện bang Baden-Wuerttemberg đaf gâ?n như nhất trí thông qua dự luật.
    Bộ trươ?ng văn hóa cu?a bang, Annette Schavan, được hafng tin AFP trích lơ?i nói khăn choa?ng đâ?u không có chôf trong trươ?ng học vi? chúng ''đê? ngo? cho việc diêfn dịch'', bao gô?m kha? năng tán tha?nh ''các quan điê?m chính trị Hô?i giáo''.
    Vấn đê? đaf được tranh luận quyết liệt tại Đức kê? tư? khi Fereshta Ludin, ngươ?i không ti?m được việc ơ? bang Baden-Wuerttemberg năm 1998 do đội khăn choa?ng trong trươ?ng, đưa việc ra to?a.
    Ba? ba?o hiến pháp Đức ba?o đa?m quyê?n tự do tôn giáo.
    Tháng Chín, to?a án hiến pháp liên bang phán quyết ră?ng ba? có thê? đội khăn choa?ng. Nhưng to?a cufng nói tư?ng tiê?u bang có thê? thông qua luật mới cấm đội khăn.

     
  6. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    ặn trỏằi! Vỏằôa 'ặỏằÊc tha ra khỏằi trỏĂi giam, câng nhỏằ cỏÊi tỏĂo tỏằ't nên 'ặỏằÊc thỏÊ sỏằ>m mỏằTt thĂng. nay lỏĂi tiỏp tỏằƠc post tin cho bà con. Đang nghâ ra cĂi titel cho nick này, nhặng khi nào nghâ ra lỏĂi phiỏằn mỏƠy Mod trong này vỏưy
    ? mà hôm nay nghe tin thỏƠy hai con tin ngặỏằi Đỏằâc bỏằi cỏÊ 2 bà vỏằÊ cỏằĐa ông ta ỏằY Đỏằâc.
    Ngặỏằi 'àn ông này 'ỏn Đỏằâc vào nfm 1996 'ỏằf xin tỏằi nfm 1977 giỏƠy thặỏằng trú (Aufenthaltserlaubnis) chưnh thỏằâc, còn bà vỏằÊ hai mà ông cặỏằ>i nfm 1990 thơ không 'ặỏằÊc.
    Án quyỏt mỏằ>i bỏt sỏằY ngoỏĂi kiỏằu phỏÊi cỏƠp cho bà vỏằÊ hai giỏƠy thặỏằng trú vơ toà cho rỏng dạ bà vỏằÊ hai không 'ặỏằÊc hặỏằYng cĂc luỏưt biỏằ?t 'Êi dành cho ngặỏằi hôn phỏằ'i õ?" vơ giĂ trỏằ< vfn hoĂ Đỏằâc chỏằ? chỏƠp nhỏưn cho ngặỏằi 'àn ông chỏằ? 'ặỏằÊc có mỏằTt ngặỏằi vỏằÊ - nhặng câng không thỏằf 'uỏằ.i bà ta ra khỏằi cuỏằTc hôn nhÂn tay ba, trong khi 2 ngặỏằi kia vỏôn 'ặỏằÊc ỏằY lỏĂi Đỏằâc.
    SỏằY hỏằT tỏằ<ch thành phỏằ' Ludwigshafen 'Ê chiỏu theo phĂp luỏưt Irak 'ỏằf công nhỏưn cuỏằTc hôn nhÂn cỏằĐa bà vỏằÊ hai câng hỏằÊp lỏằ? giỏằ'ng nhặ cuỏằTc hôn nhÂn cỏằĐa bà vỏằÊ cỏÊ.
  7. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    ặn trỏằi! Vỏằôa 'ặỏằÊc tha ra khỏằi trỏĂi giam, câng nhỏằ cỏÊi tỏĂo tỏằ't nên 'ặỏằÊc thỏÊ sỏằ>m mỏằTt thĂng. nay lỏĂi tiỏp tỏằƠc post tin cho bà con. Đang nghâ ra cĂi titel cho nick này, nhặng khi nào nghâ ra lỏĂi phiỏằn mỏƠy Mod trong này vỏưy
    ? mà hôm nay nghe tin thỏƠy hai con tin ngặỏằi Đỏằâc bỏằi cỏÊ 2 bà vỏằÊ cỏằĐa ông ta ỏằY Đỏằâc.
    Ngặỏằi 'àn ông này 'ỏn Đỏằâc vào nfm 1996 'ỏằf xin tỏằi nfm 1977 giỏƠy thặỏằng trú (Aufenthaltserlaubnis) chưnh thỏằâc, còn bà vỏằÊ hai mà ông cặỏằ>i nfm 1990 thơ không 'ặỏằÊc.
    Án quyỏt mỏằ>i bỏt sỏằY ngoỏĂi kiỏằu phỏÊi cỏƠp cho bà vỏằÊ hai giỏƠy thặỏằng trú vơ toà cho rỏng dạ bà vỏằÊ hai không 'ặỏằÊc hặỏằYng cĂc luỏưt biỏằ?t 'Êi dành cho ngặỏằi hôn phỏằ'i õ?" vơ giĂ trỏằ< vfn hoĂ Đỏằâc chỏằ? chỏƠp nhỏưn cho ngặỏằi 'àn ông chỏằ? 'ặỏằÊc có mỏằTt ngặỏằi vỏằÊ - nhặng câng không thỏằf 'uỏằ.i bà ta ra khỏằi cuỏằTc hôn nhÂn tay ba, trong khi 2 ngặỏằi kia vỏôn 'ặỏằÊc ỏằY lỏĂi Đỏằâc.
    SỏằY hỏằT tỏằ<ch thành phỏằ' Ludwigshafen 'Ê chiỏu theo phĂp luỏưt Irak 'ỏằf công nhỏưn cuỏằTc hôn nhÂn cỏằĐa bà vỏằÊ hai câng hỏằÊp lỏằ? giỏằ'ng nhặ cuỏằTc hôn nhÂn cỏằĐa bà vỏằÊ cỏÊ.
  8. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Thoả thuận thành lập đại học thượng hạng
    Trong buổi họp hỗn hợp ngày 29-3, các bộ trưởng giáo dục của liên bang và các tiểu bang của Đức đã đồng ý sẽ cùng nhau tài trợ cho việc thành lập những đại học thượng hạng ở Đức. Chi tiết sẽ được giải quyết từ nay cho đến phiên họp tới vào tháng 6 năm nay.
    Bộ trưởng Giáo dục Liên bang Bulmahn cho biết liên bang đã thoả thuận được với tiểu bang một công thức chung. Ban đầu liên bang đề nghị để cho các đại học tranh đua nhau để giành sự tài trợ cho cả đại học, trong khi các tiểu bang lại muốn để cho các ngành hoặc phân ban chuyên môn tranh đua với nhau.
    Theo thoả thuận hiện nay thì cả 2 phương thức tranh đua đều có thể áp dụng được. Tuy nhiên các bộ trưởng chưa tìm ra được công thức tài trợ. Phía liên bang dự định sẽ bỏ ra hàng năm 250 triệu để tài trợ cho 5 đại học, mỗi đại học khoảng 50 triệu. Vì bây giờ liên bang hợp tác với tiểu bang nên các tiểu bang cũng sẽ phải tài trợ thêm vào và tổng số tài trợ sẽ tăng lên. Có 2 cách tính về sự đóng góp của tiểu bang.
    Theo cách thứ nhất, mỗi tiểu bang sẽ đóng góp một phần dựa trên một công thức đóng góp chung. Theo cách này, một tiểu bang có thể sẽ phải đóng góp cho dù không có đại học nào nằm trên địa bàn của tiểu bang. Theo cách thứ hai, tiểu bang nào có trường đại học được liên bang tài trợ thì phải đóng góp một phần tiền theo tỉ lệ 1/10.
    --------------------------
    Công chức Bayern sắp bắt đầu phải làm 42 tiếng
    Trong buổi họp quốc hội tiểu bang Bayern vào ngày 31-3, khối dân biểu đảng CSU đã dùng đa số tuyệt đối của mình để thông qua qui định bắt nhân viên các công sở phải làm 42 tiếng một tuần.Thống đốc Stoiber tuyên bố rằng qui định này sẽ có hiệu lực trong năm nay. Theo ông qui định này sẽ áp dụng nguyên tắc chiếu cố tuổi tác. Nghĩa là các công chức, nhân viên và công nhân sẽ chỉ phải làm 41 tiếng nếu đã trên 50 tuổi và 40 tiếng mỗi tuần nếu quá tuổi 60.
    Qui định mới sẽ được áp dụng từ từ trong vòng 5 năm cho khoảng ¾ các người làm việc trong các công sở. Đối với công chức, qui định làm việc nhiều hơn sẽ có hiệu lực từ ngày 1-9. Stoiber cho biết kể từ ngày 1-5, các công sở Bayern sẽ chỉ thưởng công cho hoặc kí hợp đồng làm việc với các nhân viên hoặc công nhân nào chịu làm 42 tiếng mỗi tuần.
    Như vậy Bayern là tiểu bang đầu tiên lợi dụng ngay việc các tiểu bang đồng lòng xoá bỏ cam kết về lương và giờ làm việc hồi tuần trước đó. Stoiber biện luận rằng biện pháp tăng giờ làm việc là có thể chấp nhận được và cần thiết vì dù sao các nhân viên trong các công sở Bayern cũng được bảo đảm không bị đuổi việc. Vì chính phủ cần tiết kiệm nên không thể làm ngoại lệ cho nhân viên của mình.
    Trong khi đó báo Die Welt ra ngày 31-3 còn loan tin rằng các tiểu bang hiện đang định ?zuyển chuyển hoá?o giờ làm việc và tiền lương nhân viên. Cụ thể, các tiểu bang muốn tăng giờ làm việc và trả lương theo năng suất.
    Một đại diện các tiểu bang cho biết họ đang định dành 20% số lương cho việc uyển chuyển hoá này. Người có năng suất kém sẽ bị trừ lương và người làm khá sẽ được thưởng. Nhưng tính tổng cộng số lương chung không được vượt quá số chi về lương hiện nay của các tiểu bang. Nếu có tiểu bang nào thiếu tiền thì tiền thưởng nghỉ phép và nghỉ Giáng sinh sẽ bị cắt giảm đi. Tiền phụ trội trả cho nhân viên khi họ làm thêm giờ cũng sẽ bị cắt.
    -------------------------------
    Tăng giá xăng đúng dịp nghỉ lễ Phục sinh
    Một tuần trước dịp lễ Phục sinh được nghỉ học, giá xăng dầu tại Đức đã leo thang đến mức cao nhất từ đầu năm cho đến nay: 1,11 Euro/Liter cho xăng thường; 1,13 Euro /Lit cho xăng Super và 91 Cent/Lit cho dầu. Mỗi thứ cũng đã đắt hơn 5 Cent so với hồi đầu năm, nhưng vẫn còn rẻ được 3 Cent so với thời kỳ đầu chiến tranh Irak 2003.
    Câu lạc bộ người lái xe ADAC tại Đức đã chỉ trích các tập đoàn xăng dầu lạm dụng mùa nghỉ lễ tăng giá trục lợi và cảnh giác thêm về sự tăng giá tiếp tục. ADAC kêu gọi một sự tẩy chay, tránh né đổ xăng ở các trạm đắt, và nếu tiện có thể lái xe đổ xăng ở nước ngoài hoặc đợi cho đến khi giá cả tương đối giảm xuống.
    Các hãng dầu tuy nhiên đã viện dẫn lý do mua vào đã đắt hơn trên thị trường xăng dầu tại Rotterdam. Tại đây giá mỗi tấn xăng đã là 374 USD trong khi hồi đầu năm chỉ mới là 298 USD. Tập đoàn xăng ExxonMobil (Esso) còn cho là nếu như đồng Euro không tương đối mạnh như hiện nay, người tiêu thụ sẽ phải trả đắt hơn cho xăng dầu di chuyển.
    Giá xăng cũng đã tăng cao hơn nguyên liệu là dầu thô vì còn có thêm nhu cầu sử dụng nhiều hơn từ phía HK. Dầu thô trên thương trường hiện nay cũng đã đắt trên 30 USD/Barrel cho loại Brent biển Bắc và lúc đắt nhất cũng đã lên trên 34 USD.
    ------------------------
    IWF hạ trù liệu về tăng triển kinh tế Đức
    Quỹ tiền tệ quốc tế IWF mới đây đã hạ lại dự báo về chỉ số tăng triển kinh tế Đức xuống còn 1,6% trong năm nay thay vì 1,7% như hồi đầu tháng 3 đã đưa ra dự kiến, trước khi có sự đánh bom khủng bố tại Madrid đã xảy ra hôm 11-3. Tường trình mới nhất này cũng sẽ được đưa ra trong phiên họp IWF vào cuối tháng 4 tại Washington.
    Chỉ số tăng triển kinh tế Đức trong năm 2005 theo IWF dự báo cũng sẽ giảm từ 2,1 xuống 1,9%. Bộ trưởng Kinh tế Đức Wolfgang Clement tuy nhiên đã đi từ chỉ số phát triển là 1,5-2% trong năm nay và 2,25% cho năm 2005.
    Cho toàn bộ khối các nước xài chung đồng Euro, IWF loan báo là chỉ số tăng triển cũng sẽ giảm 0,2% xuống còn 1,7% trong năm 2004 và là 2,3% trong năm 2005. Ngược lại với chiết tính từ IWF là sự phát triển kinh tế tại Anh và Nhật Bản. Nền kinh tế Anh trong năm nay sẽ tăng triển được 3,5% -nhiều hơn 0,4% so với dự báo tháng 3 từ IWF. Tại Nhật, chỉ số tăng triển cũng đã được nâng cao thêm 0,2% lên 3,4% trong năm 2004 và là 1,9% cho năm 2005.
    Chờ đợi từ phía HK là 4,6% trong năm 2004 và là 3,9% trong 2005 không có sự xê dịch và sẽ là động cơ thúc đẩy phát triển cho nền kinh tế toàn cầu tăng được 4,6% trong năm 2004 và là 4,4% trong năm 2005 theo IWF.
    ---------------------------------
    IG Metall doạ Siemens
    Tập đoàn kỹ thuật Siemens AG tại Muenchen với 167 ngàn công nhân viên tại Đức trong số 414 ngàn nhân sự trên nhiều nước, mới đây đã lên tiếng đòi áp dụng trở lại 40 tiếng/tuần lao động, cắt giảm tiền hè và giáng sinh, với mục tiêu đề ra nhằm bãi miễn cho đến 30% lương bổng và tăng năng suất thêm 5 giờ làm việc tại Đức.
    Có như thế, theo giám đốc công ty là Heinrich von Pierer thì sự hoán chuyển việc làm từ 7 trong 14 lãnh vực thuộc các phân xưởng Siemens tại Đức sang nước khác có đồng lương thấp mới có thể dừng lại. Quyết định còn sẽ ảnh hưởng cho đến 5000 việc làm mà 2500 trong số qua kế hoạch dời khâu chế xuất sang Ungarn chắc chắn sẽ đưa đến.
    Heinrich von Pierer còn cho là Siemens tuy nhiên vẫn giữ đúng qui ước đồng bộ trong kỹ nghệ Kim khí mà sự qui ước này cũng đã cho phép Siemens co giãn giờ làm việc dưới một số điều kiện ràng buộc nhất định nào đó.
    Đại diện nghiệp đoàn IG Metall tại Bayern là Werner Neugebauer ghi nhận đây còn là một hành động ?zkhiêu khích?o và doạ sẽ tổ chức một ngày chiến dịch để trả đũa mà theo ông ?zSiemens không là một hãng trung cấp đang gặp sự khủng hoảng và công ty còn phải gánh vác một trách nhiệm xã hội đặc biệt về an toàn cho việc làm trên nước Đức?o.
    IG Metall cho là sẽ có trên 10 ngàn Jobs tại Đức chịu ảnh hưởng dây chuyền, trong đó có các công ty trực thuộc Siemens cung cấp phụ sản xe hơi như VDO, máy móc nội gia từ Bosch-Siemens và cố vấn IT điện tử SBS.
    Chủ tịch Tổng công đoàn Đức DGB Michael Sommer cũng đã lên tiếng chỉ trích biện pháp Siemens đưa ra đòi hỏi giữ vững việc làm tại Đức đi kèm điều kiện cắt giảm nhiều mặt đối với nhân viên. Von Pierer theo Sommer nên tránh tìm cách đọ sức bằng cách này ? vì đó chì là một hình thức trấn ép tạo áp lực trơ trẽn mà phía nghiệp đoàn sẽ không khi nào chịu nhượng bộ.
    Trong báo ?zSpielgel Online?o, phó chủ tịch IG Metall Berthold Huber còn đã phê phán sự xây dựng kỹ nghệ tại các nước như Ungarn bằng cái giá công nhân Đức gánh vác mà các nước này lại được tài trợ từ Quỹ EU. Huber cho là ?zngười ta cũng chỉ vì phải đóng thuế tại Đức và bị trừng phạt bằng cái giá mất đi việc làm?o hay sao! Ông kêu gọi một sự can thiệp từ chính giới Đức nhằm thay đổi lại các qui tắc nhận được sự bao cấp trong khối Liên Âu để bảo vệ quyền lợi người lao động tại Đức tốt hơn.
    Cũng theo thăm dò từ Hiệp hội Kỹ-Thương Đức DIHK thì 1 trong số 4 hãng xưởng kỹ nghệ tại Đức trù liệu trong 3 năm tới đây sẽ dời một phần khâu chế xuất sang nước ngoài làm việc. Tổng hội chủ nhân Kim khí Đức còn dự đoán là cho đến năm 2015 sẽ có trên 600 000 Jobs sẽ phải di tản ra nước ngoài. Trong giới sản xuất trung cấp thì sự di cư cũng đã diễn ra từ lâu như công ty hàng may mặc Steilmann dời phân xưởng từ Cottbus sang Rumaenien, hãng chế tạo máy may Pfaff đóng cửa tại Kaiserlautern để đưa sang Trung quốc.
    Tăng giờ làm thêm lên 40 tiếng/tuần cũng đã diễn ra trong kỹ nghệ chế tạo xe hơi Đức. Tập đoàn DaimlerChrysler trù liệu sẽ cho nhân viên chuyên môn tại các phân xưởng chính như Untertuerkheim và bộ phận thử nghiệm Ulm trong tương lai làm việc cho đến 40 giờ/tuần (hiện còn là 35 tiếng). Tương tự biện pháp này, hãng chế tạo lốp xe Conti cũng như cung cấp phụ tùng xe lớn nhất âu châu là Bosch cũng đã lên tiếng áp dụng.
    ------------------------
    Lăn dấu tay du khách đến HK
    Tất cả du khách đến từ Đức ?"cũng như nhiều nước khác- kể từ 30-9-2004 khi sang thăm viếng HK đều phải qua thủ tục lăn dấu tay bên cạnh sự chụp ảnh lưu trữ làm hồ sơ. Điều lệ áp dụng đã được Bộ Bảo vệ đất nước HK đệ trình ra hôm 2-4 tại Washington. Được biết HK cho đến nay chỉ đã áp dụng hình thức lấy dấu và chụp ảnh đối với công dân các nước phải xin Visum (thông hành nhập cảnh). Biện pháp mới được chính giới HK viện dẫn đi từ lý do tăng cường an ninh mà sổ thông hành nhiều nước hiện nay đã thiếu chỉ dấu xác định rõ ràng về đương sự.
    Hiện nay còn có tất cả 27 quốc gia không phải qua thủ tục xin Visa khi lưu lại HK trong vòng 3 tháng, trong đó có Đức. 13 triệu du khách từ các nước này cũng đã đặt chân đến Mỹ trong năm 2003.
    Đề nghị cho sự kiểm soát gắt gao và đòi hỏi giấy tờ thông hành có dấu tay cũng như dấu ảnh trắc định chính xác (Biometrische Merkmale) còn sẽ được chính phủ Mỹ đưa lên Thượng viện HK thông qua để ứng dụng kể từ năm 2006. Đạo luật còn được Washington dự trù áp dụng ngay trong năm nhưng vấn đề gặp phải khó khăn về hành chánh khi phải sửa đổi lại toàn bộ sổ thông hành công dân ở các nước khác?"trong đó có Đức- nên đã được hoãn lại thêm 2 năm.
    --------------------------
    Schroeder lên tiếng
    Trong sự cãi vã về lợi điểm cạnh tranh khi hạ giá thành bằng cách chuyển đổi phương tiện chế xuất ra nước ngoài trong giới kỹ nghệ Đức, Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder (SPD) đã lên tiếng phê phán.
    Trong đài ti vi WDR, ông cho là quả có nhiều sự cần thiết đối với hãng xưởng khi tìm cách chế ngự một thị trường, nhưng ?zcũng có hạng người, tìm sự thoải mái và trút gánh nặng lại cho đất nước đã đem lại thịnh vượng cho họ, bằng cách mang công việc ra nước ngoài, cũng chỉ để tiết kiệm được vài đồng trong khi chế xuất?o.
    Schroeder đã trả lời một cách gián tiếp về đề nghị kêu gọi từ chủ tịch Hiệp hội Kỹ-Thương Đức DIHK là Ludwig Georg Braun. Braun trước đó 2 tuần đã lên tiếng khuyên răn giới kỹ nghệ gia Đức nên tận dụng cơ hội chẳng hạn từ sự mở rộng khối Liên Âu về phía Đông (EU-Osterweiterung) để khai triển việc đầu tư.
    Kêu gọi này được đánh giá là xúi giục đem công ăn việc làm tại Đức tẩu tán ra nước ngoài để trục lợi vì giá thành sản xuất nhờ lương bổng thấp kém sẽ hạ hơn khi chế xuất trong nội địa nước Đức.
    ----------------------------------
    Dự luật cho phép giúp người tự tử bị chỉ trích dữ dội
    Dân biểu Rolf Stöckel (SPD) tuyên bố vào ngày 7-4 rằng ông dự định sẽ cho hợp pháp hoá việc giúp người tự tử bằng ?zđạo luật tự quyết về việc chấm dứt cuộc sống?o. Nếu ra đời, đạo luật này sẽ giải quyết tất cả những thiếu sót về pháp lí trong việc tích cực hay tiêu cực giúp đỡ người tự tử.
    Dân biểu Stökel, cũng là Chủ tịch của Hội Nhân bản Đức, muốn rằng những người ốm đau nặng có thể tự quyết định về thời điểm chết của mình bằng một tấm giấy gọi là ?zGiấy cho phép của bệnh nhân?o. Đồng thời đạo luật này cũng sẽ sửa đổi luật hình sự Đức để cho việc chấm dứt các phương tiện giúp kéo dài cuộc sống (thí dụ máy thở oxy) không còn là tội danh nữa nếu có người thực hiện có Giấy cho phép của bệnh nhân.
    Văn phòng của Stökel cho biết luật này sẽ không cho phép được ?ztrực tiếp giết người theo đề nghị?o như luật bên Hoà Lan. Cho đến nay những người bị kết tội giúp cho người khác chết sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.
    Stökel cho biết hiện có 15 đến 20 dân biểu đảng SPD, 5 đến 10 dân biểu đảng FDP và 5 dân biểu đảng Xanh đồng ý hỗ trợ cho dự luật mà ông dự định sẽ đưa vào quốc hội sau kì nghỉ Phục Sinh này. Theo luật quốc hội Đức, một đề nghị luật cần được 31 dân biểu bảo trợ.
    Trong khi đó bộ trưởng tư pháp Brigitte Zypries (SPD) lại chống lại ý định này và nhất quyết giữ lại luật cấm giúp người khác tự tử. Một số dân biểu đảng Xanh không tin rằng Stökel tìm được 5 dân biểu đảng Xanh ủng hộ ông. Nữ dân biểu Christa Nickels, phát ngôn viên của đảng Xanh trong Uỷ ban Luân lí và Quyền của Y học Hiện đại, chỉ trích ý định trên là vô trách nhiệm.
    Dân biểu Michael Kauch, đại diện đảng FDP trong uỷ ban trên, cho rằng trong cuộc tranh luận hiện nay người ta đã không phân biệt giữa những hành động giúp đỡ tiêu cực với hành động tích cực giúp đỡ người chết. Dân biểu René Röspel (SPD), chủ tịch của ủy đỡn trên, cho rằng cuộc thảo luận về việc giúp người tự tử hiện nay là quá sớm.
    Dân biểu Hermann Kues, phát ngôn viên về tôn giáo của đảng CDU, nói rằng phong trào đòi cho phép giúp người tự tử đi ngược với quan niệm về con người của đạo Ki tô, vì như thế mỗi cá nhân sẽ được phép tự định nghĩa về nhân phẩm của mình.
  9. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Thoả thuận thành lập đại học thượng hạng
    Trong buổi họp hỗn hợp ngày 29-3, các bộ trưởng giáo dục của liên bang và các tiểu bang của Đức đã đồng ý sẽ cùng nhau tài trợ cho việc thành lập những đại học thượng hạng ở Đức. Chi tiết sẽ được giải quyết từ nay cho đến phiên họp tới vào tháng 6 năm nay.
    Bộ trưởng Giáo dục Liên bang Bulmahn cho biết liên bang đã thoả thuận được với tiểu bang một công thức chung. Ban đầu liên bang đề nghị để cho các đại học tranh đua nhau để giành sự tài trợ cho cả đại học, trong khi các tiểu bang lại muốn để cho các ngành hoặc phân ban chuyên môn tranh đua với nhau.
    Theo thoả thuận hiện nay thì cả 2 phương thức tranh đua đều có thể áp dụng được. Tuy nhiên các bộ trưởng chưa tìm ra được công thức tài trợ. Phía liên bang dự định sẽ bỏ ra hàng năm 250 triệu để tài trợ cho 5 đại học, mỗi đại học khoảng 50 triệu. Vì bây giờ liên bang hợp tác với tiểu bang nên các tiểu bang cũng sẽ phải tài trợ thêm vào và tổng số tài trợ sẽ tăng lên. Có 2 cách tính về sự đóng góp của tiểu bang.
    Theo cách thứ nhất, mỗi tiểu bang sẽ đóng góp một phần dựa trên một công thức đóng góp chung. Theo cách này, một tiểu bang có thể sẽ phải đóng góp cho dù không có đại học nào nằm trên địa bàn của tiểu bang. Theo cách thứ hai, tiểu bang nào có trường đại học được liên bang tài trợ thì phải đóng góp một phần tiền theo tỉ lệ 1/10.
    --------------------------
    Công chức Bayern sắp bắt đầu phải làm 42 tiếng
    Trong buổi họp quốc hội tiểu bang Bayern vào ngày 31-3, khối dân biểu đảng CSU đã dùng đa số tuyệt đối của mình để thông qua qui định bắt nhân viên các công sở phải làm 42 tiếng một tuần.Thống đốc Stoiber tuyên bố rằng qui định này sẽ có hiệu lực trong năm nay. Theo ông qui định này sẽ áp dụng nguyên tắc chiếu cố tuổi tác. Nghĩa là các công chức, nhân viên và công nhân sẽ chỉ phải làm 41 tiếng nếu đã trên 50 tuổi và 40 tiếng mỗi tuần nếu quá tuổi 60.
    Qui định mới sẽ được áp dụng từ từ trong vòng 5 năm cho khoảng ¾ các người làm việc trong các công sở. Đối với công chức, qui định làm việc nhiều hơn sẽ có hiệu lực từ ngày 1-9. Stoiber cho biết kể từ ngày 1-5, các công sở Bayern sẽ chỉ thưởng công cho hoặc kí hợp đồng làm việc với các nhân viên hoặc công nhân nào chịu làm 42 tiếng mỗi tuần.
    Như vậy Bayern là tiểu bang đầu tiên lợi dụng ngay việc các tiểu bang đồng lòng xoá bỏ cam kết về lương và giờ làm việc hồi tuần trước đó. Stoiber biện luận rằng biện pháp tăng giờ làm việc là có thể chấp nhận được và cần thiết vì dù sao các nhân viên trong các công sở Bayern cũng được bảo đảm không bị đuổi việc. Vì chính phủ cần tiết kiệm nên không thể làm ngoại lệ cho nhân viên của mình.
    Trong khi đó báo Die Welt ra ngày 31-3 còn loan tin rằng các tiểu bang hiện đang định ?zuyển chuyển hoá?o giờ làm việc và tiền lương nhân viên. Cụ thể, các tiểu bang muốn tăng giờ làm việc và trả lương theo năng suất.
    Một đại diện các tiểu bang cho biết họ đang định dành 20% số lương cho việc uyển chuyển hoá này. Người có năng suất kém sẽ bị trừ lương và người làm khá sẽ được thưởng. Nhưng tính tổng cộng số lương chung không được vượt quá số chi về lương hiện nay của các tiểu bang. Nếu có tiểu bang nào thiếu tiền thì tiền thưởng nghỉ phép và nghỉ Giáng sinh sẽ bị cắt giảm đi. Tiền phụ trội trả cho nhân viên khi họ làm thêm giờ cũng sẽ bị cắt.
    -------------------------------
    Tăng giá xăng đúng dịp nghỉ lễ Phục sinh
    Một tuần trước dịp lễ Phục sinh được nghỉ học, giá xăng dầu tại Đức đã leo thang đến mức cao nhất từ đầu năm cho đến nay: 1,11 Euro/Liter cho xăng thường; 1,13 Euro /Lit cho xăng Super và 91 Cent/Lit cho dầu. Mỗi thứ cũng đã đắt hơn 5 Cent so với hồi đầu năm, nhưng vẫn còn rẻ được 3 Cent so với thời kỳ đầu chiến tranh Irak 2003.
    Câu lạc bộ người lái xe ADAC tại Đức đã chỉ trích các tập đoàn xăng dầu lạm dụng mùa nghỉ lễ tăng giá trục lợi và cảnh giác thêm về sự tăng giá tiếp tục. ADAC kêu gọi một sự tẩy chay, tránh né đổ xăng ở các trạm đắt, và nếu tiện có thể lái xe đổ xăng ở nước ngoài hoặc đợi cho đến khi giá cả tương đối giảm xuống.
    Các hãng dầu tuy nhiên đã viện dẫn lý do mua vào đã đắt hơn trên thị trường xăng dầu tại Rotterdam. Tại đây giá mỗi tấn xăng đã là 374 USD trong khi hồi đầu năm chỉ mới là 298 USD. Tập đoàn xăng ExxonMobil (Esso) còn cho là nếu như đồng Euro không tương đối mạnh như hiện nay, người tiêu thụ sẽ phải trả đắt hơn cho xăng dầu di chuyển.
    Giá xăng cũng đã tăng cao hơn nguyên liệu là dầu thô vì còn có thêm nhu cầu sử dụng nhiều hơn từ phía HK. Dầu thô trên thương trường hiện nay cũng đã đắt trên 30 USD/Barrel cho loại Brent biển Bắc và lúc đắt nhất cũng đã lên trên 34 USD.
    ------------------------
    IWF hạ trù liệu về tăng triển kinh tế Đức
    Quỹ tiền tệ quốc tế IWF mới đây đã hạ lại dự báo về chỉ số tăng triển kinh tế Đức xuống còn 1,6% trong năm nay thay vì 1,7% như hồi đầu tháng 3 đã đưa ra dự kiến, trước khi có sự đánh bom khủng bố tại Madrid đã xảy ra hôm 11-3. Tường trình mới nhất này cũng sẽ được đưa ra trong phiên họp IWF vào cuối tháng 4 tại Washington.
    Chỉ số tăng triển kinh tế Đức trong năm 2005 theo IWF dự báo cũng sẽ giảm từ 2,1 xuống 1,9%. Bộ trưởng Kinh tế Đức Wolfgang Clement tuy nhiên đã đi từ chỉ số phát triển là 1,5-2% trong năm nay và 2,25% cho năm 2005.
    Cho toàn bộ khối các nước xài chung đồng Euro, IWF loan báo là chỉ số tăng triển cũng sẽ giảm 0,2% xuống còn 1,7% trong năm 2004 và là 2,3% trong năm 2005. Ngược lại với chiết tính từ IWF là sự phát triển kinh tế tại Anh và Nhật Bản. Nền kinh tế Anh trong năm nay sẽ tăng triển được 3,5% -nhiều hơn 0,4% so với dự báo tháng 3 từ IWF. Tại Nhật, chỉ số tăng triển cũng đã được nâng cao thêm 0,2% lên 3,4% trong năm 2004 và là 1,9% cho năm 2005.
    Chờ đợi từ phía HK là 4,6% trong năm 2004 và là 3,9% trong 2005 không có sự xê dịch và sẽ là động cơ thúc đẩy phát triển cho nền kinh tế toàn cầu tăng được 4,6% trong năm 2004 và là 4,4% trong năm 2005 theo IWF.
    ---------------------------------
    IG Metall doạ Siemens
    Tập đoàn kỹ thuật Siemens AG tại Muenchen với 167 ngàn công nhân viên tại Đức trong số 414 ngàn nhân sự trên nhiều nước, mới đây đã lên tiếng đòi áp dụng trở lại 40 tiếng/tuần lao động, cắt giảm tiền hè và giáng sinh, với mục tiêu đề ra nhằm bãi miễn cho đến 30% lương bổng và tăng năng suất thêm 5 giờ làm việc tại Đức.
    Có như thế, theo giám đốc công ty là Heinrich von Pierer thì sự hoán chuyển việc làm từ 7 trong 14 lãnh vực thuộc các phân xưởng Siemens tại Đức sang nước khác có đồng lương thấp mới có thể dừng lại. Quyết định còn sẽ ảnh hưởng cho đến 5000 việc làm mà 2500 trong số qua kế hoạch dời khâu chế xuất sang Ungarn chắc chắn sẽ đưa đến.
    Heinrich von Pierer còn cho là Siemens tuy nhiên vẫn giữ đúng qui ước đồng bộ trong kỹ nghệ Kim khí mà sự qui ước này cũng đã cho phép Siemens co giãn giờ làm việc dưới một số điều kiện ràng buộc nhất định nào đó.
    Đại diện nghiệp đoàn IG Metall tại Bayern là Werner Neugebauer ghi nhận đây còn là một hành động ?zkhiêu khích?o và doạ sẽ tổ chức một ngày chiến dịch để trả đũa mà theo ông ?zSiemens không là một hãng trung cấp đang gặp sự khủng hoảng và công ty còn phải gánh vác một trách nhiệm xã hội đặc biệt về an toàn cho việc làm trên nước Đức?o.
    IG Metall cho là sẽ có trên 10 ngàn Jobs tại Đức chịu ảnh hưởng dây chuyền, trong đó có các công ty trực thuộc Siemens cung cấp phụ sản xe hơi như VDO, máy móc nội gia từ Bosch-Siemens và cố vấn IT điện tử SBS.
    Chủ tịch Tổng công đoàn Đức DGB Michael Sommer cũng đã lên tiếng chỉ trích biện pháp Siemens đưa ra đòi hỏi giữ vững việc làm tại Đức đi kèm điều kiện cắt giảm nhiều mặt đối với nhân viên. Von Pierer theo Sommer nên tránh tìm cách đọ sức bằng cách này ? vì đó chì là một hình thức trấn ép tạo áp lực trơ trẽn mà phía nghiệp đoàn sẽ không khi nào chịu nhượng bộ.
    Trong báo ?zSpielgel Online?o, phó chủ tịch IG Metall Berthold Huber còn đã phê phán sự xây dựng kỹ nghệ tại các nước như Ungarn bằng cái giá công nhân Đức gánh vác mà các nước này lại được tài trợ từ Quỹ EU. Huber cho là ?zngười ta cũng chỉ vì phải đóng thuế tại Đức và bị trừng phạt bằng cái giá mất đi việc làm?o hay sao! Ông kêu gọi một sự can thiệp từ chính giới Đức nhằm thay đổi lại các qui tắc nhận được sự bao cấp trong khối Liên Âu để bảo vệ quyền lợi người lao động tại Đức tốt hơn.
    Cũng theo thăm dò từ Hiệp hội Kỹ-Thương Đức DIHK thì 1 trong số 4 hãng xưởng kỹ nghệ tại Đức trù liệu trong 3 năm tới đây sẽ dời một phần khâu chế xuất sang nước ngoài làm việc. Tổng hội chủ nhân Kim khí Đức còn dự đoán là cho đến năm 2015 sẽ có trên 600 000 Jobs sẽ phải di tản ra nước ngoài. Trong giới sản xuất trung cấp thì sự di cư cũng đã diễn ra từ lâu như công ty hàng may mặc Steilmann dời phân xưởng từ Cottbus sang Rumaenien, hãng chế tạo máy may Pfaff đóng cửa tại Kaiserlautern để đưa sang Trung quốc.
    Tăng giờ làm thêm lên 40 tiếng/tuần cũng đã diễn ra trong kỹ nghệ chế tạo xe hơi Đức. Tập đoàn DaimlerChrysler trù liệu sẽ cho nhân viên chuyên môn tại các phân xưởng chính như Untertuerkheim và bộ phận thử nghiệm Ulm trong tương lai làm việc cho đến 40 giờ/tuần (hiện còn là 35 tiếng). Tương tự biện pháp này, hãng chế tạo lốp xe Conti cũng như cung cấp phụ tùng xe lớn nhất âu châu là Bosch cũng đã lên tiếng áp dụng.
    ------------------------
    Lăn dấu tay du khách đến HK
    Tất cả du khách đến từ Đức ?"cũng như nhiều nước khác- kể từ 30-9-2004 khi sang thăm viếng HK đều phải qua thủ tục lăn dấu tay bên cạnh sự chụp ảnh lưu trữ làm hồ sơ. Điều lệ áp dụng đã được Bộ Bảo vệ đất nước HK đệ trình ra hôm 2-4 tại Washington. Được biết HK cho đến nay chỉ đã áp dụng hình thức lấy dấu và chụp ảnh đối với công dân các nước phải xin Visum (thông hành nhập cảnh). Biện pháp mới được chính giới HK viện dẫn đi từ lý do tăng cường an ninh mà sổ thông hành nhiều nước hiện nay đã thiếu chỉ dấu xác định rõ ràng về đương sự.
    Hiện nay còn có tất cả 27 quốc gia không phải qua thủ tục xin Visa khi lưu lại HK trong vòng 3 tháng, trong đó có Đức. 13 triệu du khách từ các nước này cũng đã đặt chân đến Mỹ trong năm 2003.
    Đề nghị cho sự kiểm soát gắt gao và đòi hỏi giấy tờ thông hành có dấu tay cũng như dấu ảnh trắc định chính xác (Biometrische Merkmale) còn sẽ được chính phủ Mỹ đưa lên Thượng viện HK thông qua để ứng dụng kể từ năm 2006. Đạo luật còn được Washington dự trù áp dụng ngay trong năm nhưng vấn đề gặp phải khó khăn về hành chánh khi phải sửa đổi lại toàn bộ sổ thông hành công dân ở các nước khác?"trong đó có Đức- nên đã được hoãn lại thêm 2 năm.
    --------------------------
    Schroeder lên tiếng
    Trong sự cãi vã về lợi điểm cạnh tranh khi hạ giá thành bằng cách chuyển đổi phương tiện chế xuất ra nước ngoài trong giới kỹ nghệ Đức, Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder (SPD) đã lên tiếng phê phán.
    Trong đài ti vi WDR, ông cho là quả có nhiều sự cần thiết đối với hãng xưởng khi tìm cách chế ngự một thị trường, nhưng ?zcũng có hạng người, tìm sự thoải mái và trút gánh nặng lại cho đất nước đã đem lại thịnh vượng cho họ, bằng cách mang công việc ra nước ngoài, cũng chỉ để tiết kiệm được vài đồng trong khi chế xuất?o.
    Schroeder đã trả lời một cách gián tiếp về đề nghị kêu gọi từ chủ tịch Hiệp hội Kỹ-Thương Đức DIHK là Ludwig Georg Braun. Braun trước đó 2 tuần đã lên tiếng khuyên răn giới kỹ nghệ gia Đức nên tận dụng cơ hội chẳng hạn từ sự mở rộng khối Liên Âu về phía Đông (EU-Osterweiterung) để khai triển việc đầu tư.
    Kêu gọi này được đánh giá là xúi giục đem công ăn việc làm tại Đức tẩu tán ra nước ngoài để trục lợi vì giá thành sản xuất nhờ lương bổng thấp kém sẽ hạ hơn khi chế xuất trong nội địa nước Đức.
    ----------------------------------
    Dự luật cho phép giúp người tự tử bị chỉ trích dữ dội
    Dân biểu Rolf Stöckel (SPD) tuyên bố vào ngày 7-4 rằng ông dự định sẽ cho hợp pháp hoá việc giúp người tự tử bằng ?zđạo luật tự quyết về việc chấm dứt cuộc sống?o. Nếu ra đời, đạo luật này sẽ giải quyết tất cả những thiếu sót về pháp lí trong việc tích cực hay tiêu cực giúp đỡ người tự tử.
    Dân biểu Stökel, cũng là Chủ tịch của Hội Nhân bản Đức, muốn rằng những người ốm đau nặng có thể tự quyết định về thời điểm chết của mình bằng một tấm giấy gọi là ?zGiấy cho phép của bệnh nhân?o. Đồng thời đạo luật này cũng sẽ sửa đổi luật hình sự Đức để cho việc chấm dứt các phương tiện giúp kéo dài cuộc sống (thí dụ máy thở oxy) không còn là tội danh nữa nếu có người thực hiện có Giấy cho phép của bệnh nhân.
    Văn phòng của Stökel cho biết luật này sẽ không cho phép được ?ztrực tiếp giết người theo đề nghị?o như luật bên Hoà Lan. Cho đến nay những người bị kết tội giúp cho người khác chết sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.
    Stökel cho biết hiện có 15 đến 20 dân biểu đảng SPD, 5 đến 10 dân biểu đảng FDP và 5 dân biểu đảng Xanh đồng ý hỗ trợ cho dự luật mà ông dự định sẽ đưa vào quốc hội sau kì nghỉ Phục Sinh này. Theo luật quốc hội Đức, một đề nghị luật cần được 31 dân biểu bảo trợ.
    Trong khi đó bộ trưởng tư pháp Brigitte Zypries (SPD) lại chống lại ý định này và nhất quyết giữ lại luật cấm giúp người khác tự tử. Một số dân biểu đảng Xanh không tin rằng Stökel tìm được 5 dân biểu đảng Xanh ủng hộ ông. Nữ dân biểu Christa Nickels, phát ngôn viên của đảng Xanh trong Uỷ ban Luân lí và Quyền của Y học Hiện đại, chỉ trích ý định trên là vô trách nhiệm.
    Dân biểu Michael Kauch, đại diện đảng FDP trong uỷ ban trên, cho rằng trong cuộc tranh luận hiện nay người ta đã không phân biệt giữa những hành động giúp đỡ tiêu cực với hành động tích cực giúp đỡ người chết. Dân biểu René Röspel (SPD), chủ tịch của ủy đỡn trên, cho rằng cuộc thảo luận về việc giúp người tự tử hiện nay là quá sớm.
    Dân biểu Hermann Kues, phát ngôn viên về tôn giáo của đảng CDU, nói rằng phong trào đòi cho phép giúp người tự tử đi ngược với quan niệm về con người của đạo Ki tô, vì như thế mỗi cá nhân sẽ được phép tự định nghĩa về nhân phẩm của mình.
  10. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Lấy từ spiegel online, doạ em Chè hay bà con nào sống ở Bernin chơi.
    BOMBENDROHUNG
    Falscher Alarm im Berliner Hilton
    Das Berliner Hilton-Hotel am Gendarmenmarkt ist heute am frühen Abend wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Vorsorglich wurden alle Hotelgäste evakuiert. Nachdem die Luxusherberge mit Sprengstoffhunden durchsucht wurde, stellte die Drohung sich als falscher Alarm heraus.

    Berlin - "Wir haben nichts gefunden, die Gäste konnten wieder zurück ins Hotel", sagte ein Polizeisprecher nach rund vierstündigem Einsatz.
    Die Drohung sei gegen 17.30 Uhr telefonisch eingegangen, hieY es. Die Polizei war am Abend mit Sprengstoffsuchhunden vor Ort und durchsuchte das Gebäude.
    Hotelgäste wurden in das benachbarte Konzerthaus gebracht. Das Areal um das Hotel war weiträumig abgesperrt - auch der Gendarmenmarkt wurde zur Hälfte gesperrt. Betroffen waren auch zwei U-Bahnlinien, auf denen der Verkehr streckenweise vorübergehend eingestellt werden musste. Zahlreiche Polizeiautos und Krankenwagen warteten vor Ort.
    Im Vorfeld der Jüdischen Weltkongresses und der OSZE-Tagung in Berlin war die Polizei in höchster Alarmbereitschaft. Das Hilton am Gendarmenmarkt ist eines der gröYten Luxus-Hotels in der Hauptstadt. In dem Haus mit 589 Zimmern übernachteten schon zahlreiche internationale Stars.
    Die Hotelgäste waren kurz vor dem Abendessen vom Alarm überrascht worden. Bei regnerisch kühlem Wetter traten einige im Bademantel oder in Decken gehüllt ins Freie. Manche wurden in der Sauna aufgeschreckt. In der Kantine des benachbarten Konzerthauses wurde eine Notunterkunft eingerichtet.
    Am späten Montagabend war der Hintergrund der Tat nach Polizeiangaben noch unklar. Auch vom Urheber fehlte zunächst jede Spur. "Wir werden weiter ermitteln", sagte der Polizeisprecher. Die Sperren rund um den Gendarmenmarkt wurden aufgehoben. Die U-Bahn nahm den Betrieb wieder auf.

Chia sẻ trang này