1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời sự nước Đức.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Quake3games, 12/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    "Cái rốn của châu Âu" nằm ở đâu?


    Thủ tướng Đức G.Schroeder (trái) và Thủ tướng Ba Lan (phải) tại buổi lễ đánh dấu việc mở rộng của EU.
    Một vấn đề khoa học đang tạo ra tranh luận giữa các nhà địa lý châu Âu: sau ngày 1/5, khi Liên minh châu Âu (EU) mở rộng thành 25 quốc gia, thì nơi nào được coi là trung tâm của châu Âu mới?
    Theo các nhà khoa học tại Đại học Tổng hợp Budapest (Hungary) thì "cái rốn châu Âu" chính là thành phố Golzow thuộc bang Brandeburg, miền Đông nước Đức. Còn các nhà địa lý học Pháp, sau khi đo đạc cẩn thận không kém, lại chọn thị trấn Kleinmaicheid, gần phía tây hơn, cũng ở Đức, làm tâm điểm của cựu lục địa.
    Cuộc tranh cãi chưa ngã ngũ, song điều hiển nhiên là ngôi làng Viroinval ở Bỉ từ nay đã bị tước mất danh hiệu trung tâm châu Âu. Và điều quan trọng là cuộc dịch chuyển "đông tiến" này cho thấy nước Đức đã có thêm cơ hội trong việc khẳng định vai trò trung tâm của mình ở châu Âu.
    Về mặt lịch sử, nước Đức đã luôn luôn là cái bản lề then chốt giữa Tây Âu với Đông Âu và Trung Âu. Ngay từ thời Trung cổ, các nhà truyền giáo Đức đã thâm nhập các vùng thảo nguyên Trung Âu - nơi cư trú của các sắc dân Slave đa thần giáo, theo sau họ là các thợ thủ công và nông dân. Trong những năm chiến tranh lạnh, nước Đức bị chia đôi cũng chính là tượng trưng cho sự chia rẽ giữa hai khối Đông Âu XHCN và Tây Âu tư bản.
    Bắt đầu từ những năm 90, sự thay đổi hệ thống chính trị ở các nước Đông Âu đã tạo ra những cơ hội để nước Đức trở lại khu vực ảnh hưởng xưa kia của mình. Đến ngày hôm nay, Đức đã trở thành nhà đầu tư số 1 ở Czech, Slovakia và Hungary. Đức cũng là đối tác thương mại hàng đầu của những nước này. 40% kim ngạch xuất khẩu và 37% kim ngạch nhập khẩu của Czech được thực hiện với Đức. Các ngành công nghiệp dệt, ô tô, điện tử là những lĩnh vực bị các doanh nghiệp Đức chi phối mạnh mẽ.
    Tuy nhiên, trên bình diện chính trị, vai trò của Berlin tại Trung Âu những năm gần đây có phần nào bị lu mờ trước ảnh hưởng của Mỹ. Nhà phân tích ngoại giao Pháp Dominique Moisi nhận xét: Thoạt tiên, Paris nghĩ rằng nước Đức sẽ "cắm chân" vững chắc tại các thủ đô Trung Âu, và từ đó củng cố vị thế của mình trong quan hệ với các nước EU khác; nhưng rồi thực tế cho thấy các nước như Ba Lan, Lithuania, Latvia, Hungary... có quan điểm đối ngoại gần với Mỹ hơn. Chiến tranh Iraq là một ví dụ về sự khác biệt này.
    Vì vậy, trong một khuôn khổ EU mở rộng, cuộc đối thoại giữa Berlin và Praha, Warsaw hay Vilnius có cơ hội được cởi mở hơn. Và trong cuộc chạy đua vận động chiếc ghế thường trực tại HĐBA Liên Hiệp Quốc, nước Đức cũng sẽ có thêm những lá phiếu ủng hộ từ số quốc gia này.
    Theo Thanh Niên

  2. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Sách đen về những vi phạm của bác sĩ
    Bộ y tế Đức cho rằng nhiều bác sĩ không chỉ nói xấu về luật y tế mới mà còn vi phạm luật này nữa. Vì thế vào ngày 6-4, bộ y tế Đức đã cho công bố cuốn sách đen về những vi phạm nặng. Thí dụ sách này kể rằng những nha sĩ trong bang Bayern đã đòi bệnh nhân phải đóng tiền phòng mạch dù bệnh nhân chỉ đến khám phòng ngừa.
    Theo đúng luật, bệnh nhân chỉ phải đóng tiền khi đến bác sĩ để chữa bệnh. Tương tự, các bác sĩ phụ khoa cũng đòi tiền các phụ nữ đến khám thai phòng ngừa (đáng lẽ miễn phí), các nha sĩ về răng hàm mặt đòi bệnh nhân phải trả tiền thì mới chịu chữa.
    Bà Marion Caspers-Merk, thứ trưởng y tế, cho rằng những hành động này vi phạm luật y tế mới. Bà cũng cho biết một số bác sĩ mắt đòi 25 Euro cho việc đo mắt, hoặc bác sĩ cấp cứu đòi bệnh nhân phải trả 10 Euro thì mới chịu chữa.
    Bà thứ trưởng cho rằng số lượng lớn và sự trắng trợn trong những vụ vi phạm một phần do thiếu hiểu biết luật pháp, phần khác do ma lực phạm tội gây ra. Bà kêu gọi các bệnh nhân không nên trả tiền cho bác sĩ nếu tiền này không phải là lệ phí phòng mạch.
    Bệnh nhân nào nghi ngờ bác sĩ thu tiền trái phép thì họ có thể thông báo cho Đặc uỷ Bệnh nhân, chuyên viên bảo vệ người tiêu thụ hoặc báo chí địa phương. Nếu thấy bác sĩ phạm luật thì bệnh nhân nên đổi bác sĩ.
    ------------------------
    Tiền hưu ưu tiên hơn tiền nuôi cha mẹ
    Toà án Liên bang Đức ở Karlsruhe đã quyết định vào ngày 6-4 rằng tiền để dành cho tuổi già phải được xem trọng hơn tiền gửi để nuôi cha mẹ. Như vậy những người con có quyền xem việc để dành tiền để bảo đảm tuổi già của mình có ưu tiên cao hơn tiền đóng góp nuôi cha mẹ già.
    Toà lí luận rằng vì trong tương lai tiền hưu trí theo luật định (gesetzliche Rente) không đủ bảo đảm cho tuổi già nữa nên những người con có quyền lấy thêm 5% của lương chưa trừ thuế của mình ra để đóng bảo hiểm tư cho tuổi già bên cạnh nguyệt liễm đóng vào quĩ bảo hiểm hưu trí hàng tháng. Toà ra lệnh bắt toà tiểu bang Hamm phải tính lại số tiền bắt người con phải đóng góp cho người mẹ ở 5 năm trời và chết trong một viện dưỡng lão.
    Nguyên đơn là sở xã hội. Sở này đòi một người đàn ông có mức lương cầm tay 2600 Euro mỗi tháng phải trả 370 Euro cho việc nuôi mẹ. Nhưng sở này không biết rằng cặp vợ chồng người con còn phải trả góp cho một căn hộ mà họ mua từ năm 1995 để lo toan cho tuổi già.
    Toà liên bang xử rằng sở xã hội phải trừ số tiền trả nợ ngân hàng ra khỏi số thu nhập. Toà cho rằng ngoài số 20% tiền lương, người đi làm còn được phép giữ 5% để đóng vào quỹ lo cho tuổi già.
    -------------------
    Suy thoái kinh tế không làm thất nghiệp giảm nhiều
    Tổng công ti Giới thiệu Việc làm (BA) họp báo ngày 6-4 để thông báo con số thất nghiệp của tháng 3-2004. Số người thất nghiệp tại Đức trong tháng 3 đã giảm nhưng không giảm nhiều nhưng trông đợi. Tồng cộng đã có 4,547 triệu người thất nghiệp, 93.600 người ít hơn con số của tháng 2 và 62.200 người thất nghiệp ít hơn con số của tháng 3 năm trước. Tỉ lệ thất nghiệp trong tháng 3-2004 như vậy là 10,9%.
    Thị trường học việc cũng gặp nhiều khó khăn. Đến cuối tháng 3-2004 đã có 339.000 người muốn tìm chỗ học việc mà chỉ có 171.900 chỗ học. Như vậy trong tháng 3-2004 tại Đức thiếu 167.000 chỗ học, cao hơn con số 140.900 của tháng 3 năm 2003. Ông Heinrich Alt, phó tổng giám đốc BA, nói ông khống thấy dấu hiệu nào của sự cất cánh kinh tế. Nếu muốn đạt được tỉ lệ tăng trưởng như sự dự đoán của các viện nghiên cứu kinh tế cũng như của chính phủ liên bang thì phải có nhiều tiến triển xảy ra ngay trong quí 2 và quí 3 của năm nay để tạo ảnh hưởng tốt lên thị trường nhân dụng. Alt cho rằng tuỳ theo từng mức độ tăng trưởng kinh tế nằm giữa một và 2 % mà con số thất nghiệp trung bình sẽ nằm giữa 4,215 triệu và 4,323 triệu người.
    Con số người đi làm trong tháng Giêng 2004 đã giảm 795.000 người xuống còn 37,66 triệu người. So với tháng Giêng năm ngoái, số người đi làm năm nay ít hơn 134.000 người.
    Bộ trưởng kinh tế Wolfgang Clement (SPD) nói rằng tình trạng kinh tế tiếp tục suy thoái đã là nguyên nhân gây ra sự gia tăng con số thất nghiệp. Để đối phó Clement cho rằng Đức cần nhiều đầu tư và chính phủ Đức đã mở đường bằng chính sách cải tổ. Clement cho rằng phấn khởi là con số những người thất nghiệp dưới 25 tuổi đã giảm. Đây là kết quả của cố gắng tìm thêm chỗ học nghề và tạo thêm nhiều chương trình hỗ trợ của chính phủ. Clement cũng khen rằng con số người hành nghề tự lập đã gia tăng.
    Ông Laurenz Meyer, tổng thư kí của đảng đối lập CDU, chỉ trích rằng bước tiến bộ trong thị trường việc làm đã không xảy ra như chính phủ ầm ĩ dự đoán. Sự tranh cãi về việc bắt các hãng phải đóng tiền thế chỗ học nghề, đánh thuế gia tài và tài sản đã tạo ảnh hưởng xấu đến sự tăng trưởng.Tình trạng bên miền Đông Đức thật thê thảm vì số thất nghiệp bên Đông Đức gấp đôi số bên Tây Đức.
    ---------------
    Thành lập khu lương thấp ở Đông Đức?
    Bộ trưởng Stolpe, phụ trách về việc phát triển miền Đông Đức, kêu gọi Đức nên suy nghĩ về đề nghị nhà nước tài trợ để biến Đông Đức thành khu vực lương thấp. Một phần tiền tài trợ sẽ do một dự luật giảm thiểu nạn hành chánh quan liêu sắp được bộ trưởng kinh tế Clement đưa ra. Luật này sẽ cho phép tạm thời ngưng thi hành một số qui định pháp lí trong ngành xây dựng và qui hoạch tại những vùng kinh tế yếu kém Đông Đức để khuyến khích đầu tư.
    Stolpe lí luận rằng việc mở rộng khối EU sang các nước Đông Âu sẽ khiến các hãng xưởng chuyển các công việc có lương thấp sang các nước láng giềng Đông Âu. Việc này sẽ làm cho nạn thất nghiệp dài lâu càng lan rộng ở Đông Đức.
    Tổng nghiệp đoàn công nhân Đức DGB bác bỏ đề nghị biến Đông Đức thành khu lương thấp. DGB cho đề nghị này là sai vì làm hại đến quyền lợi công nhân và khuyên Stolpe nên tập trung vào việc tìm thêm nguồn tài trợ cho một số lãnh vực nhất định nào đó ở Đông Đức và kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu số tài trợ này.
    Trong khi đó Đảng Xanh đề nghị không nên biến Đông Đức thành khu kinh tế đặc biệt và chống lại việc tài trợ đồng đều cho tất cả các khu vực ở Đông Đức. Đảng Xanh nhìn nhận những sai lầm về chính sách chia đồng đều trong quá khứ và đề nghị sắp tới chỉ nên hỗ trợ cho các ngành kĩ nghệ có sức tăng trưởng kinh tế để nó toả rộng ra khắp khu vực.
    Địa phương nào không có ngành kĩ nghệ có sức tăng trưởng kinh tế thì sẽ không hi vọng lôi kéo được các hãng xưởng. Tại những địa phương này người ta phải xây dựng cơ sở hạ tầng. từ trường học đến công sở.
    -------------------------
    Thuế thuốc lá làm tăng lạm phát
    Viện Thống kê liên bang tại Wiesbaden đã đưa ra chỉ số lạm phát trong tháng 3-2004 đã là 1,1%, mặc dù tháng 2 trước đó đang trên đà giảm được còn 0,9%. Điều này đã dính dấp đến biện pháp tăng thuế thuốc lá kể từ 1-3 vừa qua.
    Thuốc điếu, Zigarren và thuốc lá như thế trong vòng 1 năm đã tăng giá lên tất cả 12,2%. Sự cải tổ Y tế theo thống kê còn là một trong số nguyên nhân gây lạm phát. Giá phải trả cho sự chăm sóc sức khoẻ cũng đã tăng đến 16,7% so cùng thời điểm năm 2003.
    Sự tăng giá tuy nhiên đã giảm được nhờ vào các chế phẩm nhiên liệu đang trên đà rẻ hơn: dầu hôi hạ được 18,5% so năm qua. Xăng dầu rẻ được 4,4%. Giá du lịch tổng quát giảm 3% và tiền thuê bao phòng ốc nghỉ hè hạ 10% nên cũng đã cản bớt đà lạm phát.
    ----------
    Chương trình cải tổ CDU tốn 100 tỉ
    Cuộc tranh cãi trong nội bộ phe Liên đảng đối lập CDU-CSU đã thêm căng thẳng hơn. Hôm 15-4, ông Horst Seehofer, chuyên gia xã hội và là phó chủ tịch đảng bảo thủ CSU (tại Bayern), từng là bộ trưởng Y tế liên bang thời thủ tướng Helmut Kohl (CDU) đã lên tiếng hoài nghi về khả năng hiện thực cho chính sách cải tổ hệ thống xã hội Đức được đảng đàn chị là CDU cổ võ hiện nay.
    Trong báo ?oDie Welt?, Seehofer ám chỉ chương trình cải tổ CDU, cho là ?ochưa đủ, nếu chỉ biết đưa ra ý kiến mới mà còn phải nhìn ra để bằng các nào có thể trang trả nổi?. Toàn bộ kế sách cải tổ CDU theo chiết tính ông sẽ tốn chung 100 tỉ Euro.
    Trong đó là 10 tỉ dành cho chính sách cải tổ thuế được hội đồng trung ương cả CDU và CSU đã đồng ý thông qua; Thêm 40 tỉ cho dự trù cải tổ y tế theo đường lối CDU; 18,6 tỉ cho việc tăng tiền trẻ con; 22 tỉ cho cách tính về thời gian nghỉ việc nuôi con ảnh hưởng đến tiền hưu trí về sau; và sau cùng là 12 tỉ cho biện pháp đề ra mức lương hưu tối thiểu được CDU chủ xướng áp dụng.
    Seehofer cũng đã bác bỏ chỉ trích từ Friedrich Merz (chuyên gia tài chính CDU) cho là đảng CSU thụt thò trong quyết định cải tổ và tạo rắc rối cho khối dân biểu cả hai tại Quốc hội. Ông cũng nhắc lại thái độ cản đường từ CDU có mặt Merz trong phiên họp cấp lãnh đạo chung hồi tháng 3 trước đề nghị CSU đòi bớt đi quyền hành qui ước nơi công đoàn và dễ dàng hơn cho luật sa thải công nhân.
    Trước màn ồn ào từ Merz cũng như Seehofer, đại diện cánh xã hội phe công nhân CDU là CDA, ông Hermann-Josef Arentz đã yêu cầu chấm dứt sự tranh cãi khi cho là ?ocòn nhiều thứ đáng làm hơn thay vì thảy bom thối ngay trong nội bộ?.
    -------------
    Thu nhập ít - quỹ hưu trí cạn dần
    Bộ Xã hội liên bang đã chính thức xác nhận nguồn tin từ nhật báo ?zDie Welt?o cho là sự thu hoạch nơi quỹ hưu trí trong tam cá nguyệt đầu năm đã ít hơn 0,67% so cùng thời điểm năm 2003. Trong tháng 2 và 3 năm 2004 chỉ số này còn đã giảm đến 0,8%. Phát ngôn nhân bộ Xã hội tuy nhiên đã đính chính là còn quá sớm để có thể đưa ra dự báo toàn niên mà chính quyền Berlin đã đi từ chiều hướng tăng triển được 0,8% nhờ sự phục hồi kinh tế còn sẽ tạo ảnh hưởng tốt trong năm.
    Cố vấn chính phủ -Bert Ruerup- cho mức thu nhập kém cỏi hiện thời không là lý do để phải báo động. Việc Quỹ hưu trí có phải dựa trên tài trợ vay mượn từ bộ Tài chính liên bang để đủ sức trang trải hay không còn tuỳ thuộc vào đà phát triển trên thị trường lao động và nguy cơ sẽ ở nơi sĩ số có ít đi việc làm trong năm hay không.
    Hấp lực trên thị trường nhân dụng theo Ruerup vào bán niên 2004 sẽ phải tăng mạnh để cân bằng mức thâm thủng cho những tháng đầu năm. ?zDie Welt?o chiết tính là mức tăng triển phải là 1,22% (so năm 2003) vào những tháng tới đây mới có thể san bằng sự chênh lệch. Điều này theo chủ tịch Tổng hội bảo hiểm hưu tư chức BfA (Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte) Hartmann Kleiner là ?zsẽ rất khó khăn?o thực hiện.
    Nếu khi sự cải thiện không xảy ra như chờ đợi thì chính quyền liên bang sẽ phải đứng ra bơm tiền tài trợ và sẽ là lần thứ hai trong lịch sử hậu chiến CHLB Đức việc này đưa đến. Lần đầu tiên vào tháng 11-1984, ngân quỹ liên bang đã phải ứng trước 229 triệu DM trong 3 hôm thâm thủng tài khoá từ Quỹ hưu trí liên bang. Phát ngôn bộ Tài chính tuy nhiên đã tự tin cho là tình trạng sẽ khó xảy ra vì BfA trong năm 2004 còn sẽ có thêm vốn liếng nhờ việc bán tháo các tổ hợp bất động sản sở hữu hiện nay.
    -------
    Lung lay kiểu thu tiền khám bệnh 10 Euro
    Sau quỹ bảo hiểm Barmer Ersatzkasse đòi xét lại thể thức và huỷ bỏ biện pháp thu 10 Euro/tam cá nguyệt từ đầu năm đối với thân chủ bệnh nhân, các hãng bảo hiểm sức khoẻ lớn khác cũng đã lên tiếng đòi đưa ra hình thức thay thế. Bộ Y tế liên bang đã hoan nghênh sự cân nhắc này vì cho là phù hợp với chính sách cải tổ đã đưa ra.
    Hãng lớn nhất nước Đức là AOK (Allgemeine Ortskrankenkassen) với 26 triệu thân chủ trải rộng trên 17 chi nhánh địa phương cho hay đang tìm một kiểu mẫu thay thế mà bệnh nhân không phải tốn thêm tiền lệ phí. AOK tiểu bang Baden Wuerttemberg còn đang thử nghiệm một dự án có sự tham sự trên 100 y sĩ hợp tác, được gọi là ?zHausarztmodell?o.
    Bệnh nhân theo đó cam kết sẽ đến bác sĩ nhà trước tiên, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, từ đó được gởi đến bệnh viện hoặc bác sĩ chuyên khoa hơn. Bác sĩ nhà sẽ nắm vững hồ sơ bệnh thấu đáo, là nơi phối hợp sự điều trị chặt chẽ hơn để tránh tốn kém khi phải khám tới lui 2-3 nơi cùng một chứng bệnh và từ đó chắc chắc sẽ tiết kiệm y phí cho các Quỹ bảo hiểm nhiều hơn.
    Hình thức thu lệ phí 10 Euro/ tam cá nguyệt từ đầu đặt ra cũng chỉ muốn giới hạn các trường hợp phí phạm nơi bệnh nhân khi đến khám nhiều nơi khác nhau. Vì ngại phải trả thêm lệ phí này, con số người đến các văn phòng khám bệnh trong quý đầu năm 2004 cũng đã giảm đi 22%. Nhưng thủ tục cũng đã rườm rà và có trên 200 ngàn vụ bệnh nhân đã cố ý tránh né thanh toán số tiền lệ phí khám nêu trên.
    Hãng bảo hiểm tư chức DAK (Deutsche Angesrtellten Krankenkasse) với gần 8 triệu thân chủ cũng đã lên tiếng cho là kiểu mẫu đến khám trước tiên nơi bác sĩ nhà là ?zthực tiễn, có thể áp dụng ngay vào cuối năm hoặc đầu 2005?o. TKK (Techniker Krankenkasse) với 5,5 triệu hội viên cho hay sẽ thương lượng cho đến cuối tháng 4 để có thể cho ứng dụng. Gmuender Ersatzkasse cũng như các hãng Innungskrankenkassen cũng đang bàn về biện pháp tương tự.
    ------------
    Không thèm trả lệ phí
    Biện pháp đòi tiền Praxisgebuehr từ bộ Y tế Đức (10 Euro/ mỗi tam cá nguyệt) mà bệnh nhân phải tự trả thêm khi khám bệnh được ứng dụng theo luật từ đầu năm đến nay vẫn còn gặp phải sự chống đối. Nhật báo ?zBild?o dựa số liệu từ Tổng hội các quỹ bảo hiểm Y tế KBV (Kassenaerztliche Bundesvereinigung) đưa tin có đến 200 ngàn bệnh nhân cho đến nay đã tránh né việc thanh toán tiền nong.
    Nhiều y sĩ đã muốn đưa thân chủ ra toà sau khi đã nhiều lần cảnh báo mà vẫn không được bệnh nhân đóng góp số tiền mà họ phải hoàn lại cho các quỹ bảo hiểm sức khoẻ.
    Phát ngôn KBV -Roland Stahl- cho là hiện còn đang cứu xét đến biện pháp có thể dùng luật kiện bên lề toà án để xiết nợ từng người mà chi phí tốn kém qua đó khoảng 100 Euro cho mỗi trường hợp kiện tụng còn sẽ được tính cho những ai đanh thiếu nợ lệ phí 10 Euro hiện nay.
  3. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Sách đen về những vi phạm của bác sĩ
    Bộ y tế Đức cho rằng nhiều bác sĩ không chỉ nói xấu về luật y tế mới mà còn vi phạm luật này nữa. Vì thế vào ngày 6-4, bộ y tế Đức đã cho công bố cuốn sách đen về những vi phạm nặng. Thí dụ sách này kể rằng những nha sĩ trong bang Bayern đã đòi bệnh nhân phải đóng tiền phòng mạch dù bệnh nhân chỉ đến khám phòng ngừa.
    Theo đúng luật, bệnh nhân chỉ phải đóng tiền khi đến bác sĩ để chữa bệnh. Tương tự, các bác sĩ phụ khoa cũng đòi tiền các phụ nữ đến khám thai phòng ngừa (đáng lẽ miễn phí), các nha sĩ về răng hàm mặt đòi bệnh nhân phải trả tiền thì mới chịu chữa.
    Bà Marion Caspers-Merk, thứ trưởng y tế, cho rằng những hành động này vi phạm luật y tế mới. Bà cũng cho biết một số bác sĩ mắt đòi 25 Euro cho việc đo mắt, hoặc bác sĩ cấp cứu đòi bệnh nhân phải trả 10 Euro thì mới chịu chữa.
    Bà thứ trưởng cho rằng số lượng lớn và sự trắng trợn trong những vụ vi phạm một phần do thiếu hiểu biết luật pháp, phần khác do ma lực phạm tội gây ra. Bà kêu gọi các bệnh nhân không nên trả tiền cho bác sĩ nếu tiền này không phải là lệ phí phòng mạch.
    Bệnh nhân nào nghi ngờ bác sĩ thu tiền trái phép thì họ có thể thông báo cho Đặc uỷ Bệnh nhân, chuyên viên bảo vệ người tiêu thụ hoặc báo chí địa phương. Nếu thấy bác sĩ phạm luật thì bệnh nhân nên đổi bác sĩ.
    ------------------------
    Tiền hưu ưu tiên hơn tiền nuôi cha mẹ
    Toà án Liên bang Đức ở Karlsruhe đã quyết định vào ngày 6-4 rằng tiền để dành cho tuổi già phải được xem trọng hơn tiền gửi để nuôi cha mẹ. Như vậy những người con có quyền xem việc để dành tiền để bảo đảm tuổi già của mình có ưu tiên cao hơn tiền đóng góp nuôi cha mẹ già.
    Toà lí luận rằng vì trong tương lai tiền hưu trí theo luật định (gesetzliche Rente) không đủ bảo đảm cho tuổi già nữa nên những người con có quyền lấy thêm 5% của lương chưa trừ thuế của mình ra để đóng bảo hiểm tư cho tuổi già bên cạnh nguyệt liễm đóng vào quĩ bảo hiểm hưu trí hàng tháng. Toà ra lệnh bắt toà tiểu bang Hamm phải tính lại số tiền bắt người con phải đóng góp cho người mẹ ở 5 năm trời và chết trong một viện dưỡng lão.
    Nguyên đơn là sở xã hội. Sở này đòi một người đàn ông có mức lương cầm tay 2600 Euro mỗi tháng phải trả 370 Euro cho việc nuôi mẹ. Nhưng sở này không biết rằng cặp vợ chồng người con còn phải trả góp cho một căn hộ mà họ mua từ năm 1995 để lo toan cho tuổi già.
    Toà liên bang xử rằng sở xã hội phải trừ số tiền trả nợ ngân hàng ra khỏi số thu nhập. Toà cho rằng ngoài số 20% tiền lương, người đi làm còn được phép giữ 5% để đóng vào quỹ lo cho tuổi già.
    -------------------
    Suy thoái kinh tế không làm thất nghiệp giảm nhiều
    Tổng công ti Giới thiệu Việc làm (BA) họp báo ngày 6-4 để thông báo con số thất nghiệp của tháng 3-2004. Số người thất nghiệp tại Đức trong tháng 3 đã giảm nhưng không giảm nhiều nhưng trông đợi. Tồng cộng đã có 4,547 triệu người thất nghiệp, 93.600 người ít hơn con số của tháng 2 và 62.200 người thất nghiệp ít hơn con số của tháng 3 năm trước. Tỉ lệ thất nghiệp trong tháng 3-2004 như vậy là 10,9%.
    Thị trường học việc cũng gặp nhiều khó khăn. Đến cuối tháng 3-2004 đã có 339.000 người muốn tìm chỗ học việc mà chỉ có 171.900 chỗ học. Như vậy trong tháng 3-2004 tại Đức thiếu 167.000 chỗ học, cao hơn con số 140.900 của tháng 3 năm 2003. Ông Heinrich Alt, phó tổng giám đốc BA, nói ông khống thấy dấu hiệu nào của sự cất cánh kinh tế. Nếu muốn đạt được tỉ lệ tăng trưởng như sự dự đoán của các viện nghiên cứu kinh tế cũng như của chính phủ liên bang thì phải có nhiều tiến triển xảy ra ngay trong quí 2 và quí 3 của năm nay để tạo ảnh hưởng tốt lên thị trường nhân dụng. Alt cho rằng tuỳ theo từng mức độ tăng trưởng kinh tế nằm giữa một và 2 % mà con số thất nghiệp trung bình sẽ nằm giữa 4,215 triệu và 4,323 triệu người.
    Con số người đi làm trong tháng Giêng 2004 đã giảm 795.000 người xuống còn 37,66 triệu người. So với tháng Giêng năm ngoái, số người đi làm năm nay ít hơn 134.000 người.
    Bộ trưởng kinh tế Wolfgang Clement (SPD) nói rằng tình trạng kinh tế tiếp tục suy thoái đã là nguyên nhân gây ra sự gia tăng con số thất nghiệp. Để đối phó Clement cho rằng Đức cần nhiều đầu tư và chính phủ Đức đã mở đường bằng chính sách cải tổ. Clement cho rằng phấn khởi là con số những người thất nghiệp dưới 25 tuổi đã giảm. Đây là kết quả của cố gắng tìm thêm chỗ học nghề và tạo thêm nhiều chương trình hỗ trợ của chính phủ. Clement cũng khen rằng con số người hành nghề tự lập đã gia tăng.
    Ông Laurenz Meyer, tổng thư kí của đảng đối lập CDU, chỉ trích rằng bước tiến bộ trong thị trường việc làm đã không xảy ra như chính phủ ầm ĩ dự đoán. Sự tranh cãi về việc bắt các hãng phải đóng tiền thế chỗ học nghề, đánh thuế gia tài và tài sản đã tạo ảnh hưởng xấu đến sự tăng trưởng.Tình trạng bên miền Đông Đức thật thê thảm vì số thất nghiệp bên Đông Đức gấp đôi số bên Tây Đức.
    ---------------
    Thành lập khu lương thấp ở Đông Đức?
    Bộ trưởng Stolpe, phụ trách về việc phát triển miền Đông Đức, kêu gọi Đức nên suy nghĩ về đề nghị nhà nước tài trợ để biến Đông Đức thành khu vực lương thấp. Một phần tiền tài trợ sẽ do một dự luật giảm thiểu nạn hành chánh quan liêu sắp được bộ trưởng kinh tế Clement đưa ra. Luật này sẽ cho phép tạm thời ngưng thi hành một số qui định pháp lí trong ngành xây dựng và qui hoạch tại những vùng kinh tế yếu kém Đông Đức để khuyến khích đầu tư.
    Stolpe lí luận rằng việc mở rộng khối EU sang các nước Đông Âu sẽ khiến các hãng xưởng chuyển các công việc có lương thấp sang các nước láng giềng Đông Âu. Việc này sẽ làm cho nạn thất nghiệp dài lâu càng lan rộng ở Đông Đức.
    Tổng nghiệp đoàn công nhân Đức DGB bác bỏ đề nghị biến Đông Đức thành khu lương thấp. DGB cho đề nghị này là sai vì làm hại đến quyền lợi công nhân và khuyên Stolpe nên tập trung vào việc tìm thêm nguồn tài trợ cho một số lãnh vực nhất định nào đó ở Đông Đức và kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu số tài trợ này.
    Trong khi đó Đảng Xanh đề nghị không nên biến Đông Đức thành khu kinh tế đặc biệt và chống lại việc tài trợ đồng đều cho tất cả các khu vực ở Đông Đức. Đảng Xanh nhìn nhận những sai lầm về chính sách chia đồng đều trong quá khứ và đề nghị sắp tới chỉ nên hỗ trợ cho các ngành kĩ nghệ có sức tăng trưởng kinh tế để nó toả rộng ra khắp khu vực.
    Địa phương nào không có ngành kĩ nghệ có sức tăng trưởng kinh tế thì sẽ không hi vọng lôi kéo được các hãng xưởng. Tại những địa phương này người ta phải xây dựng cơ sở hạ tầng. từ trường học đến công sở.
    -------------------------
    Thuế thuốc lá làm tăng lạm phát
    Viện Thống kê liên bang tại Wiesbaden đã đưa ra chỉ số lạm phát trong tháng 3-2004 đã là 1,1%, mặc dù tháng 2 trước đó đang trên đà giảm được còn 0,9%. Điều này đã dính dấp đến biện pháp tăng thuế thuốc lá kể từ 1-3 vừa qua.
    Thuốc điếu, Zigarren và thuốc lá như thế trong vòng 1 năm đã tăng giá lên tất cả 12,2%. Sự cải tổ Y tế theo thống kê còn là một trong số nguyên nhân gây lạm phát. Giá phải trả cho sự chăm sóc sức khoẻ cũng đã tăng đến 16,7% so cùng thời điểm năm 2003.
    Sự tăng giá tuy nhiên đã giảm được nhờ vào các chế phẩm nhiên liệu đang trên đà rẻ hơn: dầu hôi hạ được 18,5% so năm qua. Xăng dầu rẻ được 4,4%. Giá du lịch tổng quát giảm 3% và tiền thuê bao phòng ốc nghỉ hè hạ 10% nên cũng đã cản bớt đà lạm phát.
    ----------
    Chương trình cải tổ CDU tốn 100 tỉ
    Cuộc tranh cãi trong nội bộ phe Liên đảng đối lập CDU-CSU đã thêm căng thẳng hơn. Hôm 15-4, ông Horst Seehofer, chuyên gia xã hội và là phó chủ tịch đảng bảo thủ CSU (tại Bayern), từng là bộ trưởng Y tế liên bang thời thủ tướng Helmut Kohl (CDU) đã lên tiếng hoài nghi về khả năng hiện thực cho chính sách cải tổ hệ thống xã hội Đức được đảng đàn chị là CDU cổ võ hiện nay.
    Trong báo ?oDie Welt?, Seehofer ám chỉ chương trình cải tổ CDU, cho là ?ochưa đủ, nếu chỉ biết đưa ra ý kiến mới mà còn phải nhìn ra để bằng các nào có thể trang trả nổi?. Toàn bộ kế sách cải tổ CDU theo chiết tính ông sẽ tốn chung 100 tỉ Euro.
    Trong đó là 10 tỉ dành cho chính sách cải tổ thuế được hội đồng trung ương cả CDU và CSU đã đồng ý thông qua; Thêm 40 tỉ cho dự trù cải tổ y tế theo đường lối CDU; 18,6 tỉ cho việc tăng tiền trẻ con; 22 tỉ cho cách tính về thời gian nghỉ việc nuôi con ảnh hưởng đến tiền hưu trí về sau; và sau cùng là 12 tỉ cho biện pháp đề ra mức lương hưu tối thiểu được CDU chủ xướng áp dụng.
    Seehofer cũng đã bác bỏ chỉ trích từ Friedrich Merz (chuyên gia tài chính CDU) cho là đảng CSU thụt thò trong quyết định cải tổ và tạo rắc rối cho khối dân biểu cả hai tại Quốc hội. Ông cũng nhắc lại thái độ cản đường từ CDU có mặt Merz trong phiên họp cấp lãnh đạo chung hồi tháng 3 trước đề nghị CSU đòi bớt đi quyền hành qui ước nơi công đoàn và dễ dàng hơn cho luật sa thải công nhân.
    Trước màn ồn ào từ Merz cũng như Seehofer, đại diện cánh xã hội phe công nhân CDU là CDA, ông Hermann-Josef Arentz đã yêu cầu chấm dứt sự tranh cãi khi cho là ?ocòn nhiều thứ đáng làm hơn thay vì thảy bom thối ngay trong nội bộ?.
    -------------
    Thu nhập ít - quỹ hưu trí cạn dần
    Bộ Xã hội liên bang đã chính thức xác nhận nguồn tin từ nhật báo ?zDie Welt?o cho là sự thu hoạch nơi quỹ hưu trí trong tam cá nguyệt đầu năm đã ít hơn 0,67% so cùng thời điểm năm 2003. Trong tháng 2 và 3 năm 2004 chỉ số này còn đã giảm đến 0,8%. Phát ngôn nhân bộ Xã hội tuy nhiên đã đính chính là còn quá sớm để có thể đưa ra dự báo toàn niên mà chính quyền Berlin đã đi từ chiều hướng tăng triển được 0,8% nhờ sự phục hồi kinh tế còn sẽ tạo ảnh hưởng tốt trong năm.
    Cố vấn chính phủ -Bert Ruerup- cho mức thu nhập kém cỏi hiện thời không là lý do để phải báo động. Việc Quỹ hưu trí có phải dựa trên tài trợ vay mượn từ bộ Tài chính liên bang để đủ sức trang trải hay không còn tuỳ thuộc vào đà phát triển trên thị trường lao động và nguy cơ sẽ ở nơi sĩ số có ít đi việc làm trong năm hay không.
    Hấp lực trên thị trường nhân dụng theo Ruerup vào bán niên 2004 sẽ phải tăng mạnh để cân bằng mức thâm thủng cho những tháng đầu năm. ?zDie Welt?o chiết tính là mức tăng triển phải là 1,22% (so năm 2003) vào những tháng tới đây mới có thể san bằng sự chênh lệch. Điều này theo chủ tịch Tổng hội bảo hiểm hưu tư chức BfA (Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte) Hartmann Kleiner là ?zsẽ rất khó khăn?o thực hiện.
    Nếu khi sự cải thiện không xảy ra như chờ đợi thì chính quyền liên bang sẽ phải đứng ra bơm tiền tài trợ và sẽ là lần thứ hai trong lịch sử hậu chiến CHLB Đức việc này đưa đến. Lần đầu tiên vào tháng 11-1984, ngân quỹ liên bang đã phải ứng trước 229 triệu DM trong 3 hôm thâm thủng tài khoá từ Quỹ hưu trí liên bang. Phát ngôn bộ Tài chính tuy nhiên đã tự tin cho là tình trạng sẽ khó xảy ra vì BfA trong năm 2004 còn sẽ có thêm vốn liếng nhờ việc bán tháo các tổ hợp bất động sản sở hữu hiện nay.
    -------
    Lung lay kiểu thu tiền khám bệnh 10 Euro
    Sau quỹ bảo hiểm Barmer Ersatzkasse đòi xét lại thể thức và huỷ bỏ biện pháp thu 10 Euro/tam cá nguyệt từ đầu năm đối với thân chủ bệnh nhân, các hãng bảo hiểm sức khoẻ lớn khác cũng đã lên tiếng đòi đưa ra hình thức thay thế. Bộ Y tế liên bang đã hoan nghênh sự cân nhắc này vì cho là phù hợp với chính sách cải tổ đã đưa ra.
    Hãng lớn nhất nước Đức là AOK (Allgemeine Ortskrankenkassen) với 26 triệu thân chủ trải rộng trên 17 chi nhánh địa phương cho hay đang tìm một kiểu mẫu thay thế mà bệnh nhân không phải tốn thêm tiền lệ phí. AOK tiểu bang Baden Wuerttemberg còn đang thử nghiệm một dự án có sự tham sự trên 100 y sĩ hợp tác, được gọi là ?zHausarztmodell?o.
    Bệnh nhân theo đó cam kết sẽ đến bác sĩ nhà trước tiên, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, từ đó được gởi đến bệnh viện hoặc bác sĩ chuyên khoa hơn. Bác sĩ nhà sẽ nắm vững hồ sơ bệnh thấu đáo, là nơi phối hợp sự điều trị chặt chẽ hơn để tránh tốn kém khi phải khám tới lui 2-3 nơi cùng một chứng bệnh và từ đó chắc chắc sẽ tiết kiệm y phí cho các Quỹ bảo hiểm nhiều hơn.
    Hình thức thu lệ phí 10 Euro/ tam cá nguyệt từ đầu đặt ra cũng chỉ muốn giới hạn các trường hợp phí phạm nơi bệnh nhân khi đến khám nhiều nơi khác nhau. Vì ngại phải trả thêm lệ phí này, con số người đến các văn phòng khám bệnh trong quý đầu năm 2004 cũng đã giảm đi 22%. Nhưng thủ tục cũng đã rườm rà và có trên 200 ngàn vụ bệnh nhân đã cố ý tránh né thanh toán số tiền lệ phí khám nêu trên.
    Hãng bảo hiểm tư chức DAK (Deutsche Angesrtellten Krankenkasse) với gần 8 triệu thân chủ cũng đã lên tiếng cho là kiểu mẫu đến khám trước tiên nơi bác sĩ nhà là ?zthực tiễn, có thể áp dụng ngay vào cuối năm hoặc đầu 2005?o. TKK (Techniker Krankenkasse) với 5,5 triệu hội viên cho hay sẽ thương lượng cho đến cuối tháng 4 để có thể cho ứng dụng. Gmuender Ersatzkasse cũng như các hãng Innungskrankenkassen cũng đang bàn về biện pháp tương tự.
    ------------
    Không thèm trả lệ phí
    Biện pháp đòi tiền Praxisgebuehr từ bộ Y tế Đức (10 Euro/ mỗi tam cá nguyệt) mà bệnh nhân phải tự trả thêm khi khám bệnh được ứng dụng theo luật từ đầu năm đến nay vẫn còn gặp phải sự chống đối. Nhật báo ?zBild?o dựa số liệu từ Tổng hội các quỹ bảo hiểm Y tế KBV (Kassenaerztliche Bundesvereinigung) đưa tin có đến 200 ngàn bệnh nhân cho đến nay đã tránh né việc thanh toán tiền nong.
    Nhiều y sĩ đã muốn đưa thân chủ ra toà sau khi đã nhiều lần cảnh báo mà vẫn không được bệnh nhân đóng góp số tiền mà họ phải hoàn lại cho các quỹ bảo hiểm sức khoẻ.
    Phát ngôn KBV -Roland Stahl- cho là hiện còn đang cứu xét đến biện pháp có thể dùng luật kiện bên lề toà án để xiết nợ từng người mà chi phí tốn kém qua đó khoảng 100 Euro cho mỗi trường hợp kiện tụng còn sẽ được tính cho những ai đanh thiếu nợ lệ phí 10 Euro hiện nay.
  4. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Tin xấu, giá xăng ở Đức tăng đến 1,2 , / lit . Kiểu này bàn dân thiên hạ sẽ chuyển sang đi lại bằng phương tiện giao thông công + hết.
    -LPREIS-REKORD
    Preisschraube kennt kein Ende
    Die Unsicherheit über die Lage im Nahen Osten treibt die -lpreise auf immer neue Rekordhöhen. An den Rohstoffmärkten in New York durchbrach der Preis pro Barrel die 41-Dollar-Marke. Die Auswirkungen auf den deutschen Markt sind noch gar nicht abzusehen.

    REUTERS
    -l-Verladeanlage bei Basra: Die Angst vor Anschlägen lässt die Preise steigen
    Hamburg - "Niemand weiY, was in den nächsten Monaten passiert", sagte Hauptgeschäftsführer Klaus Picard bei der Vorstellung des Mineralöl-Jahresberichts. Sicher sei nur, dass die jetzigen Rekordpreise eine politische "Unsicherheitsprämie" enthielten: Die Lage im Nahen Osten lasse "ngste vor Versorgungsstörungen entstehen und treibe die Preise an den Börsen nach oben.
    Doch auch der wie jedes Frühjahr zum Beginn der Fahrsaison sprunghaft angestiegene Kraftstoffbedarf der USA verteure zurzeit das Benzin. Die dortigen Benzinimporte seien in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Im Jahr 2003 mussten die Amerikaner 39 Millionen Tonnen Benzin importieren, weil die heimische Produktion den jährlichen Bedarf von rund 400 Millionen Tonnen nicht deckte. Zum Vergleich: Der gesamte Benzinverbrauch Deutschlands, des gröYten Marktes in Europa, betrug 2003 nur knapp 26 Millionen Tonnen, fünf Prozent weniger als im Vorjahr.
    Wegen der technologischen Entwicklung hin zu sparsameren Motoren rechnet der Verband auch für die nächsten Jahre mit weiter sinkendem Benzinverbrauch in Deutschland. Zum Jahr 2020 geht die Mineralölindustrie nur noch von einem Verbrauch von 17,5 Millionen aus. Eine ähnliche Entwicklung dürfte den gesamten Markt betreffen: Schon 2003 sank der Mineralölabsatz insgesamt um 2,5 Prozent auf 115 Millionen Tonnen. 2020 dürften in Deutschland nur noch 102 Millionen Tonnen verbraucht werden, sagte Picard. Voraussetzung für diese Prognosen sei aber, dass der Rohölpreis sich auf ein moderates Niveau einpendele, hieY es.
    An der New Yorker Rohstoffbörse war der Preis für ein Barrel der Sorte WTI bis Donnerstagnacht auf 41,08 Dollar gestiegen - der höchste Stand in der 21-jährigen Geschichte des Handels von -l-Verträgen an der New Yorker Rohstoffbörse. Der bisherige Höchststand waren 41,07 Dollar am 11. Oktober 1990 vor dem Golfkrieg. Der Preis für Opec--l stieg auf 36,93 Dollar, wie die Organisation Erdöl exportierender Länder am Freitag in Wien mitteilte.
    Erst am Donnerstag hatten die -lkonzerne in Deutschland die Benzinpreise kräftig erhöht: Unter Führung der Shell stiegen die Benzinpreise um vier Cent pro Liter, wie der Fachdienst EID mitteilte. Das Niveau der Benzinpreise in Deutschland hat damit ein neues Rekordniveau über 1,20 Euro pro Liter Superbenzin erreicht.
    Nach Ansicht von Marktbeobachtern gibt es mehrere Gründe für den Anstieg der -lpreise: die Angst vor Anschlägen auf -lanlagen im Nahen Osten, kräftige Nachfrage durch die Industrialisierung in China, spekulative Käufe, unterdurchschnittliche Lagerbestände im wichtigsten Verbraucherland USA.
    Das wichtigste Mitgliedsland der Opec, Saudi-Arabien, hatte am Dienstag eine Fördererhöhung vorgeschlagen, was zu einem deutlichen Preisrückgang geführt hatte, der aber nicht lange vorhielt. Am Mittwoch teilte die Opec mit, dass die Mitgliedsländer bereits zwei Millionen Barrel mehr förderten als ihre selbst auferlegte Förderrate von 23,5 Millionen Barrel am Tag. Die Opec produziert ein Drittel der Weltölförderung.
  5. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Tin xấu, giá xăng ở Đức tăng đến 1,2 , / lit . Kiểu này bàn dân thiên hạ sẽ chuyển sang đi lại bằng phương tiện giao thông công + hết.
    -LPREIS-REKORD
    Preisschraube kennt kein Ende
    Die Unsicherheit über die Lage im Nahen Osten treibt die -lpreise auf immer neue Rekordhöhen. An den Rohstoffmärkten in New York durchbrach der Preis pro Barrel die 41-Dollar-Marke. Die Auswirkungen auf den deutschen Markt sind noch gar nicht abzusehen.

    REUTERS
    -l-Verladeanlage bei Basra: Die Angst vor Anschlägen lässt die Preise steigen
    Hamburg - "Niemand weiY, was in den nächsten Monaten passiert", sagte Hauptgeschäftsführer Klaus Picard bei der Vorstellung des Mineralöl-Jahresberichts. Sicher sei nur, dass die jetzigen Rekordpreise eine politische "Unsicherheitsprämie" enthielten: Die Lage im Nahen Osten lasse "ngste vor Versorgungsstörungen entstehen und treibe die Preise an den Börsen nach oben.
    Doch auch der wie jedes Frühjahr zum Beginn der Fahrsaison sprunghaft angestiegene Kraftstoffbedarf der USA verteure zurzeit das Benzin. Die dortigen Benzinimporte seien in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Im Jahr 2003 mussten die Amerikaner 39 Millionen Tonnen Benzin importieren, weil die heimische Produktion den jährlichen Bedarf von rund 400 Millionen Tonnen nicht deckte. Zum Vergleich: Der gesamte Benzinverbrauch Deutschlands, des gröYten Marktes in Europa, betrug 2003 nur knapp 26 Millionen Tonnen, fünf Prozent weniger als im Vorjahr.
    Wegen der technologischen Entwicklung hin zu sparsameren Motoren rechnet der Verband auch für die nächsten Jahre mit weiter sinkendem Benzinverbrauch in Deutschland. Zum Jahr 2020 geht die Mineralölindustrie nur noch von einem Verbrauch von 17,5 Millionen aus. Eine ähnliche Entwicklung dürfte den gesamten Markt betreffen: Schon 2003 sank der Mineralölabsatz insgesamt um 2,5 Prozent auf 115 Millionen Tonnen. 2020 dürften in Deutschland nur noch 102 Millionen Tonnen verbraucht werden, sagte Picard. Voraussetzung für diese Prognosen sei aber, dass der Rohölpreis sich auf ein moderates Niveau einpendele, hieY es.
    An der New Yorker Rohstoffbörse war der Preis für ein Barrel der Sorte WTI bis Donnerstagnacht auf 41,08 Dollar gestiegen - der höchste Stand in der 21-jährigen Geschichte des Handels von -l-Verträgen an der New Yorker Rohstoffbörse. Der bisherige Höchststand waren 41,07 Dollar am 11. Oktober 1990 vor dem Golfkrieg. Der Preis für Opec--l stieg auf 36,93 Dollar, wie die Organisation Erdöl exportierender Länder am Freitag in Wien mitteilte.
    Erst am Donnerstag hatten die -lkonzerne in Deutschland die Benzinpreise kräftig erhöht: Unter Führung der Shell stiegen die Benzinpreise um vier Cent pro Liter, wie der Fachdienst EID mitteilte. Das Niveau der Benzinpreise in Deutschland hat damit ein neues Rekordniveau über 1,20 Euro pro Liter Superbenzin erreicht.
    Nach Ansicht von Marktbeobachtern gibt es mehrere Gründe für den Anstieg der -lpreise: die Angst vor Anschlägen auf -lanlagen im Nahen Osten, kräftige Nachfrage durch die Industrialisierung in China, spekulative Käufe, unterdurchschnittliche Lagerbestände im wichtigsten Verbraucherland USA.
    Das wichtigste Mitgliedsland der Opec, Saudi-Arabien, hatte am Dienstag eine Fördererhöhung vorgeschlagen, was zu einem deutlichen Preisrückgang geführt hatte, der aber nicht lange vorhielt. Am Mittwoch teilte die Opec mit, dass die Mitgliedsländer bereits zwei Millionen Barrel mehr förderten als ihre selbst auferlegte Förderrate von 23,5 Millionen Barrel am Tag. Die Opec produziert ein Drittel der Weltölförderung.
  6. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế
    Chỉ số tăng trưởng trong kinh tế Đức năm 2004 được dự trù trước đây là 1,7% đã được chính phủ Berlin hôm 30-4 hạ thấp còn 1,5%.
    Nền kinh tế tuy nhiên theo Bộ trưởng Wolfgang Clement (SPD) đang trong giai đoạn bắt đầu hồi phục mặc dù mới đây sĩ số người thất nghiệp vẫn chỉ giảm được thêm 20 ngàn trong tháng qua.
    Clement tính đến việc nhà nước Đức sẽ tuân thủ được mức thâm thủng theo định chuẩn EU đề ra dưới 3% trong năm nay và cho năm 2005, chỉ số thâm thủng này cũng sẽ là 2,8%.
    -------------------------
    Mít tinh chống chính sách Schroeder
    Trên nhiều thành phố lớn nước Đức nhân Ngày Quốc tế lao động 1-5, các cuộc mít tinh theo truyền thống bênh vực quyền lợi người lao động đã được phe nghiệp đoàn tổ chức một cách qui mô.
    Tại buổi lễ chính được Tổng Công đoàn lao động Đức DGB cử hành ở Berlin, Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder (SPD) ngược thông lệ thường niên trong lần này đã không được mời tham dự. Thay vào đó là các băng vải biểu ngữ nơi đoàn người mít tinh cho thấy sự chống đối với đòi hỏi Schroeder nên ?zkhăn gói ra đi?o (?zSchroeder muss weg?o)!
    DGB qua chủ tịch Michael Sommer dưới tiêu đề ?zÂu châu của chúng ta - tự do, bình đẳng, công bằng?o đã phê phán kịch liệt đường lối của Liên minh cầm quyền Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) mà chính sách theo ông đã không những phi xã hội mà còn đã bất công. Chương trình cải tổ toàn diện ?zAgenda 2010?o được Berlin đeo đuổi hiện nay theo DGB cuối cùng cũng đã trở nên đồng nghĩa với việc tạo ra một xã hội có nhiều người nghèo và ít kẻ giàu hơn.
    Tại Mannheim, Juergen Peters -chủ tịch nghiệp đoàn Kim khí IG-Metall- cho hay sẽ tung chiến dịch thu chữ kí trên bình diện liên bang nhằm phản ảnh lại đường lối cải tổ xã hội. Theo ông ?zmột chính sách khác, tốt hơn có thể làm được?o bằng sức ép quần chúng qua tiếng nói chống đối, để đưa ra giải pháp thay vì chấp nhận sự kiện phá huỷ hệ thống an sinh xã hội Đức như hiện nay.
    Tại Muelheim an der Ruhr, chủ tịch nghiệp đoàn Xây dựng IG Bau -Klaus Wiesehuegel- đòi hỏi chính quyền Đức nên duyệt lại toàn bộ chương trình cải tổ mà từng phần trong kế sách ?zAgenda 2010?o đã vô lí, ngu xuẩn và sai trái khi gây thiệt thòi cho mọi người, ngoại trừ thiểu số giàu có. Wiesehuegel cũng đã chỉ trích phe đối lập là ?ztòng phạm?o.
    Theo ông, các nhà chính trị hàng đầu Liên đảng CDU-CSU như Merz, Merkel, Stoiber cũng chỉ ?zChủ động muốn đất nước này biến thành thiên đường cho giới có đồng lương thượng hạng, một trại lao động cho phần còn lại mà nhà nước xã hội đối với họ chỉ là một sự khả ố?o.
    Chủ tịch nghiệp đoàn Truyền thông ver.di Frank Bsirske tại Leipzig, trước sự gia nhập thêm 10 quốc gia Trung và Đông Âu vào khối Liên Âu (EU), đã cho đó là một cơ hội để cải thiện đời sống và điều kiện lao động cho giai cấp công nhân trên toàn Âu châu mà tiêu chuẩn xã hội các nước này phải được nâng cấp để tất cả 455 triệu công dân EU có thể trục lợi được từ khu vực kinh tế thống nhất này.
    ------------------
    EU-Mới lên tiếng nói Không
    Ivan Miklos, bộ trưởng Tài chính Slowenien, nước mới gia nhập EU (từ 1-5-2004), theo tin báo chí đã thẳng thừng từ chối ngay đề nghị được chính giới Đức gợi ý nên có chung một chính sách thuế khoá tương đồng cho cả khối Liên Âu (EU).
    Trong tuần báo ?zFocus?o, Miklos cho hay sẽ làm tất cả để cản trở việc thực hiện điều này và lập trường như ông đều thể hiện ở 10 quốc gia thành viên mới của EU.
    Miklos cũng đã phủ nhận tuyên bố nơi Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder (SPD) cho là các quốc gia Đông âu đã lôi kéo hãng xưởng nước ngoài sang đầu tư bằng chính sách thuế thấp, nhưng khi muốn cân bằng lại cấu trúc và hạ tầng cơ sở trong nước thì lại dựa vào các nguồn tài trợ từ Quỹ tái thiết EU. Lí lẽ này theo Miklos đã không đúng và bất công.
    Miklos đưa giải thích là sự cạnh tranh trong thuế khoá là điều trung thực, thuộc về quyền lợi tất cả các nước EU, vì nó cũng sẽ đẩy nhanh các cuộc cuộc cải tố cấu trúc cần thiết, và một khi nền kinh tế nhờ biện pháp thuế khoá thấp kích động được thì đất nước đó cũng sẽ không đón nhận tài trợ nhiều từ EU hơn là sự ngửa tay chờ đợi.
    Được biết, gánh nặng thuế khoá đối với hãng xưởng tại Đức theo nghiên cứu chuyên môn vào cuối năm 2003, trung bình đã là 37%. Trong khi tại nhiều quốc gia EU mới, chỉ số thuế đang còn ở dưới mức 20%.
    Thủ tướng Schroeder trong lập trường chính phủ về khai triển EU đã phê phán điều nầy và cho là sẽ chú tâm đến sự chênh lệch thuế khoá giữa các nước để tránh thiệt thòi quyền lợi khi phải đóng góp nâng đỡ các nước khác.
    Ông cũng chủ trương nên đưa ra một sự hoà hợp trong chính sách thuế tại Âu châu. Uỷ hội EU tuy nhiên đã tránh né lên tiếng về sự chỉ trích này và chỉ đưa giải thích là chưa có ý soạn ra các đề nghị về định chuẩn thuế xí nghiệp cho các nước thành viên.
    Chính quyền Đức từ lâu cũng đã nổ lực đòi đưa ra một chính sách quân bình về thuế khoá trên bình diện EU nhưng đã không đạt được nhiều kết quả. Trường hợp Ái Nhĩ Lan- nước được xem có mức thuế thấp nhất cho hãng xưởng trong EU (cho đến nay) và đồng thời cũng là nước nhận được tài trợ kiến thiết đáng kể từ Quỹ EU, theo quan điểm Berlin sẽ không thể lập lại đối ở nơi khác.
    ----------------------
    tìm ra tử thi lính GSG-9 Đức
    Thi thể một trong số 2 nhân viên lực lượng biệt kích đặc biệt GSG-9 Đức bị xem như thiệt mạng cách đây 3 tuần trong một vụ sa lầy phục kích tại Irak đã được tìm thấy. Bộ Ngoại giao Đức tuy nhiên đã không tiết lộ thêm về địa điểm và nguồn gốc xảy ra vụ tử trận.
    Chính quyền Berlin và sứ quán Đức tại Bagdad cho hay sẽ nỗ lực tìm ra giải thích xác đáng về số phận của viên quân nhân thứ hai còn đang mất tích và yêu cầu tránh mọi sự tiết lộ trong lúc điều tra. Thi hài quân nhân tìm thấy ngay trong hôm còn sẽ được đưa về nguyên quán tại Đức.
    Cả 2 theo tin đã mất tích từ hôm 7-4 trên đường hộ tống một đoàn xe Konvoi từ thủ phủ Amman, Jordanien đến Bagdad và rơi ổ phục kích của loạn quân Irak tại Falludscha. Bộ trưởng Nội vụ Otto Schily (SPD) trước đó cũng đã xác nhận sự tổn thất nhưng còn chờ cho đến khi khảo nghiệm tử thi để biết chắc về sự thiệt mạng này.
    Ngoại trưởng Đức Joschka Fischer (Xanh/B90) đã lên tiếng chia buồn cùng thân nhân và vinh danh người mất mà theo ông thiếu sự đóng góp của các chuyên viên an ninh đặc biệt này, sự hiện diện dân sự của Đức tại Irak cũng như làm việc tại nhiều nơi trên thế giới đã khó thể hiện thực.
    ---------------
    Nhỏ nuốt lớn trở thành nhất Âu châu
    Sau khi bị một tập đoàn cạnh tranh khác tương đối nhỏ hơn là Sanofi-Synthélabo (33000 nhân viên/ 6,9 tỉ Euro mậu dịch) từ Pháp ép mua sát nhập lại với giá 55,3 tỉ Euro (mỗi Aktie 69 Euro), hãng dược-mỹ phẩm hỗn hợp Pháp-Đức Aventis (70 ngàn nhân viên/14,7 tỉ mậu dịch) thành hình từ năm 1999 giữa Hoechst AG (Frankfurt) và Rhône-Poulenc (Strassburg) cùng Synthélabo (Paris) đã trở nên tập đoàn dược phẩm lớn nhất tại Âu châu và hàng 3 trên thế giới với tên gọi mới là Sanofi-Aventis.
    Vụ tranh mua Aventis đã diễn ra từ nhiều tháng qua với giá cả thoả thuận được tính như sau: chủ nhân có thể chọn lựa đổi 6 cổ phiếu Aventis lấy 5 bên Sanofi kèm 120 Euro tiền mặt; 1 cổ phiếu Aventis bằng 1,1739 bên Sanofi hoặc bán hẳn 1 Aventis-Aktie với giá 68,93 Euro.
    Tại Đức, một chi nhánh trực thuộc là Aventis Pharma Deutschland GmhH (2,9 tỉ Euro mậu dịch) với trên 9000 nhân viên đã lo sợ đến tình huống có thể bị sa thải sau cú sát nhập mặc dù xếp lớn Sanofi là Jean-Francois Dehecq đã cam kết tránh sự đuổi việc thẳng thừng sẽ xảy ra.
    Thủ tướng Pháp Jean-Pierre Raffarin đã hoan nghênh sự kiện sát nhập giữa Sanofi và Aventis mà qua đó việc làm tại Pháp cũng như nhiều chi nhánh của công ti tại Âu châu đã được bảo vệ.
    Schrempp trụ lại trong DaimlerChrysler
    Hội đồng quản trị tập đoàn DaimlerChrysler hôm 29-4 đã kết thúc tin đồn về việc xếp lớn công ti là ông Juergen Schrempp có thể đệ đơn xin từ chức sau các kết toán thâm thủng trong việc hợp tác với một công ti xe hơi tại Nhật là Mitsubishi mà Schrempp là nhân sự hàng đầu chịu trách nhiệm, bằng sự xác nhận là vẫn hoàn toàn ủng hộ chiến thuật và tin tưởng vào sự lãnh đạo nơi ông trong những năm tới. Schrempp ở cuộc họp khoáng đại trước đây đã được tái bầu vào chức vụ tổng giám đốc tập đoàn cho đến năm 2008.
    Được biết tuần trước đó, ngay sau khi DaimlerChrysler cho hay sẽ không tiếp tục bơm thêm tiền tài trợ cho Mitsubishi đang gặp lỗ lả và đặt ra vấn đề có nên giữ lại 37% cổ phần còn đang có từ công ti này hay không, nguồn tin về sự cách chức Schrempp đã được tung ra cùng lúc với đòi hỏi từ một tổ hợp mua bán cổ phiếu lớn tại Đức là Deka yêu cầu Schrempp nên rút lui cùng với sự làm ăn thất bại với Mitsubishi.
    Schempp sau đó đã lên tiếng biện hộ cho chiến thuật hiện diện tại Á châu của ông và xác nhận sẽ không có sự thay đổi lớn lao. Trưởng phòng tài chính DaimlerChrysler Manfred Gentz cùng lúc cũng đã nhấn mạnh là sẽ không tìm nơi bán đi các cổ phiếu.
    Tại Nhật, trong cuộc họp khoáng đại từ công ti Mitsubishi, các nhà đầu tư cổ phần đã tức tối đòi hỏi DaimlerChrysler phải đưa ra giải thích xác đáng về biện pháp xiết vòi tài chính này. Tân giám đốc công ti là Yoichiro Okazaki cho là mọi cuộc đàm phán cùng Schrempp đang được rộng mở và công ti còn đang đứng trước một sự thử thách khắc nghiệt.
    ------------------
    Phe cầm quyền cãi nhau về luật di dân
    Vào trưa ngày 3-5 dân biểu Reinhard Bütikofer, chủ tịch đảng Xanh, tuyên bố với báo chí rằng đảng Xanh sẽ chấm dứt cuộc thương lượng với phe đối lập về dự luật di dân. Đây là quyết định của ban lãnh đạo đảng Xanh vào buổi sáng hôm đó.
    Sau đó, ông Franz Müntefering, chủ tịch và trưởng khối dân biểu đảng SPD, lại tuyên bố rằng đảng SPD sẽ tiếp tục thương thảo với đảng CDU về luật di dân. Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Otto Schily (SPD), khi bất ngờ nhận được tin đảng Xanh bỏ cuộc trong một phiên họp báo về một vấn đề khác, đã nổi giận và nói rằng ông Bütikofer không có tư cách đại diện cho liên minh cầm quyền để tuyên bố rằng cuộc thương thảo đã thất bại.
    Müntefering tuyên bố rằng hai đảng Xanh và SPD trong liên minh cầm quyền sẽ gặp nhau vào cuối tuần để bàn về thái độ chung sắp tới. Müntefering ngỏ ý trách đảng Xanh không dám nhận trách nhiệm mà bỏ cuộc giữa chừng. Trong khi đó Bütikofer đã xem việc tiếp tục cuộc thảo luận không còn có ý nghĩa gì nữa. Cuối tuần 8/9-5, đảng Xanh sẽ triệu tập một tiểu đại hội đảng để chính thức hoá quyết định bỏ cuộc này.
    Cần nhắc lại rằng vào tối ngày 2-5, sau 17 giờ thảo luận gây cấn về dự luật di dân, 20 đại diện các chính đảng trong Uỷ ban Hoà giải Lưỡng viện Quốc hội đã chia tay nhau mà không hẹn ngày họp trở lại. Điều này cho thấy rằng những khác biệt quan điểm đã quá lớn. Khác biệt quan điểm chính yếu nằm ở những điều khoản về vấn đề an ninh, thí dụ như phe đối lập CDU/CSU muốn có luật cho phép trục xuất nhanh những kẻ tình nghi khủng bố trong khi đảng Xanh thì không muốn. Ngay sau cuộc họp này, trưởng đoàn thương thuyết của đảng Xanh, ông Volker Beck, tuyên bố ông sẽ đề nghị đảng Xanh không tiếp tục thương thuyết nữa.
    Cho đến ngày 5-5, hai đảng cầm quyền SPD và Xanh không những tiếp tục giữ thái độ riêng của mình mà còn chế dầu vào lửa. Đảng Xanh ra tối hậu thư bắt khối đối lập CDU/CSU chậm nhất đến ngày 7-5 phải rút lại những đòi hỏi quá đáng về an ninh của mình trong dự luật di dân nếu muốn đảng Xanh trở lại bàn hội nghị. Đồng thời đảng Xanh kêu gọi đảng SPD ngưng cuộc thương thuyết với CDU để cùng với đảng Xanh đưa một số những điều luật di dân thông qua Quốc hội (Hạ viện).
    Đây là những luật không cần sự chấp thuận của thượng viện - với đa số hiện đang nằm trong tay của phe đối lập CDU/CSU. Bộ trưởng Schily (SPD), người bị xem là muốn lưu danh hậu thế bằng một bộ luật di dân tân tiến nhất từ trước đến nay ở Đức, đã kêu gọi đảng Xanh trở lại bàn hội nghị vì cho rằng đảng Xanh không thể vứt bỏ đi những gì đã tranh đấu được. Schily cho rằng một mình đảng SPD và đảng Xanh không đủ sức cho ra một đạo luật có tầm vòc xứng đáng như Schily mong muốn. Schily doạ có thể cho vỡ liên minh cầm quyền nếu đảng Xanh tiếp tục thái độ chống thương thuyết.
    Phe SPD hiện hi vọng rằng thủ tướng Schröder (SPD) sẽ có thể cùng với phó thủ tướng và ngoại trưởng Fischer (Xanh) - họp với nhau trước tiểu đại hội đảng của đảng Xanh - đưa ra giải pháp cho bế tắc trong phe cầm quyền hiện nay.
    Phe CSU tuyên bố không nhường bước và tiếp tục đòi hỏi để có những điều khoản phòng chống khủng bố trong dự luật di dân. Đảng CDU có vẻ mừng khi thấy đảng Xanh bỏ cuộc và xúi đảng SPD thương lượng tay đôi với mình mà không cần đảng Xanh nữa. Cho đến nay đảng SPD từ chối việc xé lẻ và nói rằng việc này sẽ dẫn đến việc chấm dứt liên minh cầm quyền hiện nay.
  7. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế
    Chỉ số tăng trưởng trong kinh tế Đức năm 2004 được dự trù trước đây là 1,7% đã được chính phủ Berlin hôm 30-4 hạ thấp còn 1,5%.
    Nền kinh tế tuy nhiên theo Bộ trưởng Wolfgang Clement (SPD) đang trong giai đoạn bắt đầu hồi phục mặc dù mới đây sĩ số người thất nghiệp vẫn chỉ giảm được thêm 20 ngàn trong tháng qua.
    Clement tính đến việc nhà nước Đức sẽ tuân thủ được mức thâm thủng theo định chuẩn EU đề ra dưới 3% trong năm nay và cho năm 2005, chỉ số thâm thủng này cũng sẽ là 2,8%.
    -------------------------
    Mít tinh chống chính sách Schroeder
    Trên nhiều thành phố lớn nước Đức nhân Ngày Quốc tế lao động 1-5, các cuộc mít tinh theo truyền thống bênh vực quyền lợi người lao động đã được phe nghiệp đoàn tổ chức một cách qui mô.
    Tại buổi lễ chính được Tổng Công đoàn lao động Đức DGB cử hành ở Berlin, Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder (SPD) ngược thông lệ thường niên trong lần này đã không được mời tham dự. Thay vào đó là các băng vải biểu ngữ nơi đoàn người mít tinh cho thấy sự chống đối với đòi hỏi Schroeder nên ?zkhăn gói ra đi?o (?zSchroeder muss weg?o)!
    DGB qua chủ tịch Michael Sommer dưới tiêu đề ?zÂu châu của chúng ta - tự do, bình đẳng, công bằng?o đã phê phán kịch liệt đường lối của Liên minh cầm quyền Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) mà chính sách theo ông đã không những phi xã hội mà còn đã bất công. Chương trình cải tổ toàn diện ?zAgenda 2010?o được Berlin đeo đuổi hiện nay theo DGB cuối cùng cũng đã trở nên đồng nghĩa với việc tạo ra một xã hội có nhiều người nghèo và ít kẻ giàu hơn.
    Tại Mannheim, Juergen Peters -chủ tịch nghiệp đoàn Kim khí IG-Metall- cho hay sẽ tung chiến dịch thu chữ kí trên bình diện liên bang nhằm phản ảnh lại đường lối cải tổ xã hội. Theo ông ?zmột chính sách khác, tốt hơn có thể làm được?o bằng sức ép quần chúng qua tiếng nói chống đối, để đưa ra giải pháp thay vì chấp nhận sự kiện phá huỷ hệ thống an sinh xã hội Đức như hiện nay.
    Tại Muelheim an der Ruhr, chủ tịch nghiệp đoàn Xây dựng IG Bau -Klaus Wiesehuegel- đòi hỏi chính quyền Đức nên duyệt lại toàn bộ chương trình cải tổ mà từng phần trong kế sách ?zAgenda 2010?o đã vô lí, ngu xuẩn và sai trái khi gây thiệt thòi cho mọi người, ngoại trừ thiểu số giàu có. Wiesehuegel cũng đã chỉ trích phe đối lập là ?ztòng phạm?o.
    Theo ông, các nhà chính trị hàng đầu Liên đảng CDU-CSU như Merz, Merkel, Stoiber cũng chỉ ?zChủ động muốn đất nước này biến thành thiên đường cho giới có đồng lương thượng hạng, một trại lao động cho phần còn lại mà nhà nước xã hội đối với họ chỉ là một sự khả ố?o.
    Chủ tịch nghiệp đoàn Truyền thông ver.di Frank Bsirske tại Leipzig, trước sự gia nhập thêm 10 quốc gia Trung và Đông Âu vào khối Liên Âu (EU), đã cho đó là một cơ hội để cải thiện đời sống và điều kiện lao động cho giai cấp công nhân trên toàn Âu châu mà tiêu chuẩn xã hội các nước này phải được nâng cấp để tất cả 455 triệu công dân EU có thể trục lợi được từ khu vực kinh tế thống nhất này.
    ------------------
    EU-Mới lên tiếng nói Không
    Ivan Miklos, bộ trưởng Tài chính Slowenien, nước mới gia nhập EU (từ 1-5-2004), theo tin báo chí đã thẳng thừng từ chối ngay đề nghị được chính giới Đức gợi ý nên có chung một chính sách thuế khoá tương đồng cho cả khối Liên Âu (EU).
    Trong tuần báo ?zFocus?o, Miklos cho hay sẽ làm tất cả để cản trở việc thực hiện điều này và lập trường như ông đều thể hiện ở 10 quốc gia thành viên mới của EU.
    Miklos cũng đã phủ nhận tuyên bố nơi Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder (SPD) cho là các quốc gia Đông âu đã lôi kéo hãng xưởng nước ngoài sang đầu tư bằng chính sách thuế thấp, nhưng khi muốn cân bằng lại cấu trúc và hạ tầng cơ sở trong nước thì lại dựa vào các nguồn tài trợ từ Quỹ tái thiết EU. Lí lẽ này theo Miklos đã không đúng và bất công.
    Miklos đưa giải thích là sự cạnh tranh trong thuế khoá là điều trung thực, thuộc về quyền lợi tất cả các nước EU, vì nó cũng sẽ đẩy nhanh các cuộc cuộc cải tố cấu trúc cần thiết, và một khi nền kinh tế nhờ biện pháp thuế khoá thấp kích động được thì đất nước đó cũng sẽ không đón nhận tài trợ nhiều từ EU hơn là sự ngửa tay chờ đợi.
    Được biết, gánh nặng thuế khoá đối với hãng xưởng tại Đức theo nghiên cứu chuyên môn vào cuối năm 2003, trung bình đã là 37%. Trong khi tại nhiều quốc gia EU mới, chỉ số thuế đang còn ở dưới mức 20%.
    Thủ tướng Schroeder trong lập trường chính phủ về khai triển EU đã phê phán điều nầy và cho là sẽ chú tâm đến sự chênh lệch thuế khoá giữa các nước để tránh thiệt thòi quyền lợi khi phải đóng góp nâng đỡ các nước khác.
    Ông cũng chủ trương nên đưa ra một sự hoà hợp trong chính sách thuế tại Âu châu. Uỷ hội EU tuy nhiên đã tránh né lên tiếng về sự chỉ trích này và chỉ đưa giải thích là chưa có ý soạn ra các đề nghị về định chuẩn thuế xí nghiệp cho các nước thành viên.
    Chính quyền Đức từ lâu cũng đã nổ lực đòi đưa ra một chính sách quân bình về thuế khoá trên bình diện EU nhưng đã không đạt được nhiều kết quả. Trường hợp Ái Nhĩ Lan- nước được xem có mức thuế thấp nhất cho hãng xưởng trong EU (cho đến nay) và đồng thời cũng là nước nhận được tài trợ kiến thiết đáng kể từ Quỹ EU, theo quan điểm Berlin sẽ không thể lập lại đối ở nơi khác.
    ----------------------
    tìm ra tử thi lính GSG-9 Đức
    Thi thể một trong số 2 nhân viên lực lượng biệt kích đặc biệt GSG-9 Đức bị xem như thiệt mạng cách đây 3 tuần trong một vụ sa lầy phục kích tại Irak đã được tìm thấy. Bộ Ngoại giao Đức tuy nhiên đã không tiết lộ thêm về địa điểm và nguồn gốc xảy ra vụ tử trận.
    Chính quyền Berlin và sứ quán Đức tại Bagdad cho hay sẽ nỗ lực tìm ra giải thích xác đáng về số phận của viên quân nhân thứ hai còn đang mất tích và yêu cầu tránh mọi sự tiết lộ trong lúc điều tra. Thi hài quân nhân tìm thấy ngay trong hôm còn sẽ được đưa về nguyên quán tại Đức.
    Cả 2 theo tin đã mất tích từ hôm 7-4 trên đường hộ tống một đoàn xe Konvoi từ thủ phủ Amman, Jordanien đến Bagdad và rơi ổ phục kích của loạn quân Irak tại Falludscha. Bộ trưởng Nội vụ Otto Schily (SPD) trước đó cũng đã xác nhận sự tổn thất nhưng còn chờ cho đến khi khảo nghiệm tử thi để biết chắc về sự thiệt mạng này.
    Ngoại trưởng Đức Joschka Fischer (Xanh/B90) đã lên tiếng chia buồn cùng thân nhân và vinh danh người mất mà theo ông thiếu sự đóng góp của các chuyên viên an ninh đặc biệt này, sự hiện diện dân sự của Đức tại Irak cũng như làm việc tại nhiều nơi trên thế giới đã khó thể hiện thực.
    ---------------
    Nhỏ nuốt lớn trở thành nhất Âu châu
    Sau khi bị một tập đoàn cạnh tranh khác tương đối nhỏ hơn là Sanofi-Synthélabo (33000 nhân viên/ 6,9 tỉ Euro mậu dịch) từ Pháp ép mua sát nhập lại với giá 55,3 tỉ Euro (mỗi Aktie 69 Euro), hãng dược-mỹ phẩm hỗn hợp Pháp-Đức Aventis (70 ngàn nhân viên/14,7 tỉ mậu dịch) thành hình từ năm 1999 giữa Hoechst AG (Frankfurt) và Rhône-Poulenc (Strassburg) cùng Synthélabo (Paris) đã trở nên tập đoàn dược phẩm lớn nhất tại Âu châu và hàng 3 trên thế giới với tên gọi mới là Sanofi-Aventis.
    Vụ tranh mua Aventis đã diễn ra từ nhiều tháng qua với giá cả thoả thuận được tính như sau: chủ nhân có thể chọn lựa đổi 6 cổ phiếu Aventis lấy 5 bên Sanofi kèm 120 Euro tiền mặt; 1 cổ phiếu Aventis bằng 1,1739 bên Sanofi hoặc bán hẳn 1 Aventis-Aktie với giá 68,93 Euro.
    Tại Đức, một chi nhánh trực thuộc là Aventis Pharma Deutschland GmhH (2,9 tỉ Euro mậu dịch) với trên 9000 nhân viên đã lo sợ đến tình huống có thể bị sa thải sau cú sát nhập mặc dù xếp lớn Sanofi là Jean-Francois Dehecq đã cam kết tránh sự đuổi việc thẳng thừng sẽ xảy ra.
    Thủ tướng Pháp Jean-Pierre Raffarin đã hoan nghênh sự kiện sát nhập giữa Sanofi và Aventis mà qua đó việc làm tại Pháp cũng như nhiều chi nhánh của công ti tại Âu châu đã được bảo vệ.
    Schrempp trụ lại trong DaimlerChrysler
    Hội đồng quản trị tập đoàn DaimlerChrysler hôm 29-4 đã kết thúc tin đồn về việc xếp lớn công ti là ông Juergen Schrempp có thể đệ đơn xin từ chức sau các kết toán thâm thủng trong việc hợp tác với một công ti xe hơi tại Nhật là Mitsubishi mà Schrempp là nhân sự hàng đầu chịu trách nhiệm, bằng sự xác nhận là vẫn hoàn toàn ủng hộ chiến thuật và tin tưởng vào sự lãnh đạo nơi ông trong những năm tới. Schrempp ở cuộc họp khoáng đại trước đây đã được tái bầu vào chức vụ tổng giám đốc tập đoàn cho đến năm 2008.
    Được biết tuần trước đó, ngay sau khi DaimlerChrysler cho hay sẽ không tiếp tục bơm thêm tiền tài trợ cho Mitsubishi đang gặp lỗ lả và đặt ra vấn đề có nên giữ lại 37% cổ phần còn đang có từ công ti này hay không, nguồn tin về sự cách chức Schrempp đã được tung ra cùng lúc với đòi hỏi từ một tổ hợp mua bán cổ phiếu lớn tại Đức là Deka yêu cầu Schrempp nên rút lui cùng với sự làm ăn thất bại với Mitsubishi.
    Schempp sau đó đã lên tiếng biện hộ cho chiến thuật hiện diện tại Á châu của ông và xác nhận sẽ không có sự thay đổi lớn lao. Trưởng phòng tài chính DaimlerChrysler Manfred Gentz cùng lúc cũng đã nhấn mạnh là sẽ không tìm nơi bán đi các cổ phiếu.
    Tại Nhật, trong cuộc họp khoáng đại từ công ti Mitsubishi, các nhà đầu tư cổ phần đã tức tối đòi hỏi DaimlerChrysler phải đưa ra giải thích xác đáng về biện pháp xiết vòi tài chính này. Tân giám đốc công ti là Yoichiro Okazaki cho là mọi cuộc đàm phán cùng Schrempp đang được rộng mở và công ti còn đang đứng trước một sự thử thách khắc nghiệt.
    ------------------
    Phe cầm quyền cãi nhau về luật di dân
    Vào trưa ngày 3-5 dân biểu Reinhard Bütikofer, chủ tịch đảng Xanh, tuyên bố với báo chí rằng đảng Xanh sẽ chấm dứt cuộc thương lượng với phe đối lập về dự luật di dân. Đây là quyết định của ban lãnh đạo đảng Xanh vào buổi sáng hôm đó.
    Sau đó, ông Franz Müntefering, chủ tịch và trưởng khối dân biểu đảng SPD, lại tuyên bố rằng đảng SPD sẽ tiếp tục thương thảo với đảng CDU về luật di dân. Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Otto Schily (SPD), khi bất ngờ nhận được tin đảng Xanh bỏ cuộc trong một phiên họp báo về một vấn đề khác, đã nổi giận và nói rằng ông Bütikofer không có tư cách đại diện cho liên minh cầm quyền để tuyên bố rằng cuộc thương thảo đã thất bại.
    Müntefering tuyên bố rằng hai đảng Xanh và SPD trong liên minh cầm quyền sẽ gặp nhau vào cuối tuần để bàn về thái độ chung sắp tới. Müntefering ngỏ ý trách đảng Xanh không dám nhận trách nhiệm mà bỏ cuộc giữa chừng. Trong khi đó Bütikofer đã xem việc tiếp tục cuộc thảo luận không còn có ý nghĩa gì nữa. Cuối tuần 8/9-5, đảng Xanh sẽ triệu tập một tiểu đại hội đảng để chính thức hoá quyết định bỏ cuộc này.
    Cần nhắc lại rằng vào tối ngày 2-5, sau 17 giờ thảo luận gây cấn về dự luật di dân, 20 đại diện các chính đảng trong Uỷ ban Hoà giải Lưỡng viện Quốc hội đã chia tay nhau mà không hẹn ngày họp trở lại. Điều này cho thấy rằng những khác biệt quan điểm đã quá lớn. Khác biệt quan điểm chính yếu nằm ở những điều khoản về vấn đề an ninh, thí dụ như phe đối lập CDU/CSU muốn có luật cho phép trục xuất nhanh những kẻ tình nghi khủng bố trong khi đảng Xanh thì không muốn. Ngay sau cuộc họp này, trưởng đoàn thương thuyết của đảng Xanh, ông Volker Beck, tuyên bố ông sẽ đề nghị đảng Xanh không tiếp tục thương thuyết nữa.
    Cho đến ngày 5-5, hai đảng cầm quyền SPD và Xanh không những tiếp tục giữ thái độ riêng của mình mà còn chế dầu vào lửa. Đảng Xanh ra tối hậu thư bắt khối đối lập CDU/CSU chậm nhất đến ngày 7-5 phải rút lại những đòi hỏi quá đáng về an ninh của mình trong dự luật di dân nếu muốn đảng Xanh trở lại bàn hội nghị. Đồng thời đảng Xanh kêu gọi đảng SPD ngưng cuộc thương thuyết với CDU để cùng với đảng Xanh đưa một số những điều luật di dân thông qua Quốc hội (Hạ viện).
    Đây là những luật không cần sự chấp thuận của thượng viện - với đa số hiện đang nằm trong tay của phe đối lập CDU/CSU. Bộ trưởng Schily (SPD), người bị xem là muốn lưu danh hậu thế bằng một bộ luật di dân tân tiến nhất từ trước đến nay ở Đức, đã kêu gọi đảng Xanh trở lại bàn hội nghị vì cho rằng đảng Xanh không thể vứt bỏ đi những gì đã tranh đấu được. Schily cho rằng một mình đảng SPD và đảng Xanh không đủ sức cho ra một đạo luật có tầm vòc xứng đáng như Schily mong muốn. Schily doạ có thể cho vỡ liên minh cầm quyền nếu đảng Xanh tiếp tục thái độ chống thương thuyết.
    Phe SPD hiện hi vọng rằng thủ tướng Schröder (SPD) sẽ có thể cùng với phó thủ tướng và ngoại trưởng Fischer (Xanh) - họp với nhau trước tiểu đại hội đảng của đảng Xanh - đưa ra giải pháp cho bế tắc trong phe cầm quyền hiện nay.
    Phe CSU tuyên bố không nhường bước và tiếp tục đòi hỏi để có những điều khoản phòng chống khủng bố trong dự luật di dân. Đảng CDU có vẻ mừng khi thấy đảng Xanh bỏ cuộc và xúi đảng SPD thương lượng tay đôi với mình mà không cần đảng Xanh nữa. Cho đến nay đảng SPD từ chối việc xé lẻ và nói rằng việc này sẽ dẫn đến việc chấm dứt liên minh cầm quyền hiện nay.
  8. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    ĐỨC SẼ BAN HÀNH LUẬT NHẬP CƯ HIỆN ĐẠI

    Ngày 25/5, Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder và các đảng trong liên minh cầm quyền đã đạt được sự nhất trí cơ bản về bộ luật nhập cư hiện đại của Đức, trong đó có những biện pháp siết chặt an ninh và tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cư trong tình hình mới.
    Đạo luật được bổ sung sửa đổi trên quy định rõ những kẻ tuyên truyền, kích động sự thù hận sắc tộc và chia rẽ sẽ bị trục xuất khỏi Đức.
    Giấy phép lưu trú được giảm từ 5 loại xuống còn 2 loại là Giấy phép định cư và Giấy phép lưu trú có thời hạn. Thời gian chuyển từ giấy phép lưu trú có thời hạn lên giấy phép định cư được giảm từ 8 năm xuống 5 năm. Quy chế lưu trú "Tạm dung" chỉ được áp dụng tối đa trong 18 tháng.
    Đạo luật cũng bãi bỏ quy định không tuyển mộ lao động nước ngoài áp dụng từ năm 1973 đối với những người có trình độ cao. Như vậy, những người có trình độ cao vẫn có thể được cấp giấy phép định cư.
    Những người nước ngoài có vốn, hành nghề tự lập cũng được phép nhập cư. Những sinh viên nước ngoài, sau khi tốt nghiệp đại học, có thể ở lại Đức làm việc nếu được Sở lao động cho phép. Thủ tục cấp giấy phép lưu trú và giấy phép lao động được đơn giản hoá và do Sở ngoại kiều cấp sau khi tham khảo ý kiến với Sở lao động.
    Theo bộ luật, người nước ngoài sẽ được tạo điều kiện theo học các khóa dạy tiếng Đức hoặc các khóa bồi dưỡng về luật pháp, văn hoá và lịch sử nước Đức do Nhà nước tài trợ.
    Hiện nay, có khoảng 7,2 triệu người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở Đức. Bộ luật nhập cư mới có tác động nhiều đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở Đức. Những người đã ở lâu, như công nhân sang theo diện hợp tác lao động, đã có giấy phép lưu trú dài hạn và có thể giao tiếp bằng tiếng Đức sẽ được cấp giấy phép định cư. Những người chưa thạo tiếng Đức sẽ phải đi học thêm tiếng Đức để được chuyển sang diện cấp giấy phép định cư.
    Những người Việt Nam đã ở lâu theo diện "tạm dung" có thể được cấp giấy phép lưu trú có thời hạn, còn người không thuộc diện này có thể sẽ bị đưa ra toà và nhận quyết định trục xuất.
    Bộ luật này đang được hoàn chỉnh để trình lên Quốc hội vào ngày 17/6. Dự kiến, đạo luật nhập cư hiện đại sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2005./.
  9. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    ĐỨC SẼ BAN HÀNH LUẬT NHẬP CƯ HIỆN ĐẠI

    Ngày 25/5, Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder và các đảng trong liên minh cầm quyền đã đạt được sự nhất trí cơ bản về bộ luật nhập cư hiện đại của Đức, trong đó có những biện pháp siết chặt an ninh và tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cư trong tình hình mới.
    Đạo luật được bổ sung sửa đổi trên quy định rõ những kẻ tuyên truyền, kích động sự thù hận sắc tộc và chia rẽ sẽ bị trục xuất khỏi Đức.
    Giấy phép lưu trú được giảm từ 5 loại xuống còn 2 loại là Giấy phép định cư và Giấy phép lưu trú có thời hạn. Thời gian chuyển từ giấy phép lưu trú có thời hạn lên giấy phép định cư được giảm từ 8 năm xuống 5 năm. Quy chế lưu trú "Tạm dung" chỉ được áp dụng tối đa trong 18 tháng.
    Đạo luật cũng bãi bỏ quy định không tuyển mộ lao động nước ngoài áp dụng từ năm 1973 đối với những người có trình độ cao. Như vậy, những người có trình độ cao vẫn có thể được cấp giấy phép định cư.
    Những người nước ngoài có vốn, hành nghề tự lập cũng được phép nhập cư. Những sinh viên nước ngoài, sau khi tốt nghiệp đại học, có thể ở lại Đức làm việc nếu được Sở lao động cho phép. Thủ tục cấp giấy phép lưu trú và giấy phép lao động được đơn giản hoá và do Sở ngoại kiều cấp sau khi tham khảo ý kiến với Sở lao động.
    Theo bộ luật, người nước ngoài sẽ được tạo điều kiện theo học các khóa dạy tiếng Đức hoặc các khóa bồi dưỡng về luật pháp, văn hoá và lịch sử nước Đức do Nhà nước tài trợ.
    Hiện nay, có khoảng 7,2 triệu người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở Đức. Bộ luật nhập cư mới có tác động nhiều đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở Đức. Những người đã ở lâu, như công nhân sang theo diện hợp tác lao động, đã có giấy phép lưu trú dài hạn và có thể giao tiếp bằng tiếng Đức sẽ được cấp giấy phép định cư. Những người chưa thạo tiếng Đức sẽ phải đi học thêm tiếng Đức để được chuyển sang diện cấp giấy phép định cư.
    Những người Việt Nam đã ở lâu theo diện "tạm dung" có thể được cấp giấy phép lưu trú có thời hạn, còn người không thuộc diện này có thể sẽ bị đưa ra toà và nhận quyết định trục xuất.
    Bộ luật này đang được hoàn chỉnh để trình lên Quốc hội vào ngày 17/6. Dự kiến, đạo luật nhập cư hiện đại sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2005./.
  10. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Chống nạn làm chui lậu thuế
    Quốc hội Đức hôm 6-5 vừa qua với đa số phiếu thuộc Liên minh cầm quyền Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) đã biểu quyết thông qua đạo luật tăng cường biện pháp bài trừ tệ trạng lao động trốn thuế. Phe đối lập CDU-CSU và FDP tuy nhiên đã phủ quyết và đòi hỏi Berlin phải đặt lại chính sách giảm thuế cũng như bớt đi sự đóng góp trong hệ thống bảo hiểm xã hội -được cho là nguyên nhân gây ra tệ trạng trốn thuế như hiện nay.
    Đạo luật còn sẽ được đưa sang Hội đồng quốc gia phê chuẩn mà sự chấp nhận còn đang bỏ ngỏ. Tại đây phe đối lập chiếm đa số mà một khi từ chối, vấn đề sẽ phải đưa sang một uỷ ban hoà giải cứu xét lại.
    Bộ trưởng Tài chính Hans Eichel (SPD) kêu gọi vì quyền lợi chung, tất cả phe phái còn trong sự dị biệt hiện nay nên chấp nhận giải pháp chính quyền soạn thảo mà theo ông là một sự đần độn khi có quan niệm bao che cho việc làm chui lậu thuế như một hình thức phản đối tự vệ trước chính sách thuế nhà nước liên bang.
    Thiệt hại gây ra từ tệ trạng làm chui lậu thuế theo chiết tính đã lên đến 370 tỉ Euro, tương đương 17% tổng sản lượng quốc gia Đức. Qua đạo luật, Berlin muốn bài trừ các tội phạm có tổ chức một cách triệt để hơn. Sự lao công giúp đỡ từ láng giềng cũng như công việc lau chùi tư gia ngược lại sẽ được nới lỏng mà hình thức trừng phạt khi vi phạm được xem không đáng kể. Trong khi đó chính quyền sẽ tăng cường nhân viên hải quan và trải rộng mạng lưới kiểm tra.
    ---------------
    Đức: giảm nhẹ nạn thất nghiệp cuối tháng Tư
    Tỉ lệ thất nghiệp tại Đức tính đến đầu tháng 5-2004 theo số liệuTổng cục Lao động liên bang BA (Bundesagentur fuer Arbeit) đã giảm được 0,2% (-104,1 ngàn) còn 10,7% với tổng số 4,443 triệu người thất nghiệp trên toàn quốc. Đây còn là sự giảm thiểu yếu nhất trong tháng Tư từ 1995 cho đến nay và so cùng thời điểm năm 2003 (10,8%) sĩ số chỉ đã bớt được 53,3 ngàn vụ.
    Cục trưởng BA Frank-Juergen Weise cho là tình trạng đã ?ztiếp tục dỡ hơn khi chỉ số tăng triển trong kinh tế còn quá ít để có thể tạo sống động cho thị trường nhân dụng?o, và một khi loại bỏ yếu tố trồi sụt có thêm việc theo mùa màng thì tổng số thất nghiệp trung bình cũng đã tăng tương ứng thêm 23 ngàn vụ lên 4,367 triệu người.
    Chưa kể cách tính trong thống kê từ đầu năm 2004 cũng đã được BA thay đổi sau khi trừ đi thành phần người thất nghiệp đang hàm thụ trong các biện pháp thực tập (Trainingsmassnahmen) mà một khi tính đến họ, sĩ số còn sẽ tăng thêm 18,9 ngàn người so cùng thời điểm năm 2003.
    ---------------
    Fischer về vụ tra tấn tù binh Irak
    Ngoại trưởng Đức Joschka Fischer (đảng Xanh/B90) lần đầu tiên đã lên tiếng phê phán sự kiện tù binh bị ngược đãi trong các nhà tù HK tại Irak và đòi hỏi chính giới HK phải có biện pháp trừng phạt tội phạm.
    Vài ngày trước lúc lên đường sang HK tiếp xúc với ngoại trưởng Mỹ Colin Power và cố vấn an ninh Condoleezza, Fischer trong tuần báo ?zSpiegel?o đã cho là các hình ảnh hành hạ tù binh đã ?zghê tởm?o. Ông đòi hỏi HK phải tìm ra thủ phạm để trừng phạt đích đáng.
    Chủ tịch đảng Xanh/B90 Reinhard Buetikofer còn đã đòi hỏi bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld nên từ chức. Đặc trách nhân quyền chính phủ Đức, bà Claudia Roth cũng đã cho là vấn đề phải được nói đến một cách công khai và trong trường hợp này đối với HK không là một sự can thiệp nội bộ mà là nói đến quyền quốc tế.
    --------------
    Lính Đức không coi nhà tù ở Afghanistan
    Vào ngày 10-5, quân đội Đức cho biết rằng binh sĩ Đức thuộc lực lượng ISAF đã đối xử với tù nhân Afghanistan không khác gì đối với người Đức. Các binh sĩ ISAF Đức có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho quốc gia Afghanistan đang bất ổn. Trong phần vụ của mình, binh sĩ Đức không có nhiệm vụ truy lùng quân khủng bố hoặc quân Taliban vì quân đội Đức không tham gia vào chiến dịch Enduring Freedom của Liên quân chống Khủng bố.
    Khi thi hành phận sự được Liên Hiệp Quốc (LHQ) giao phó, lính Đức đã giải giao những người bị họ bắt giữ cho cảnh sát. Lính Đức chỉ bắt giữ những người xâm nhập vào các khu vực quân sự hoặc những khu vực an ninh quốc phòng mà thôi. Lính Đức tạm giữ người bị bắt cho đến khi cảnh sát Afghanistan hoặc cảnh sát LHQ đến nhận. Người bị bắt có thể bị trói nhưng không bao giờ bị lấy bao trùm lên đầu.
    Ngoài ra quân đội Đức cũng không có trách nhiệm thẩm vấn hoặc lấy lời khai của người bị bắt và cũng không tham gia vào những vụ này. Khác với lính Mỹ ở Irak, lính Đức không cai quản bất cứ một nhà tù nào ở Afghanistan. Dù hoạt động ở nước ngoài nhưng quân Đức tuân theo luật Đức, nghĩa là lính Đức không được phép làm những công việc của cảnh sát hay của ngành tư pháp.
    Bộ quốc phòng Đức còn cho biết rằng họ không biết ?" dù chính thức hay không chính thức - về những cáo buộc rằng lính Mỹ và lính Anh đã tra tấn tù nhân Afghanistan trong tù.
    ------------
    Nhà thuốc phá bác sĩ
    Vào ngày 11-5, Liên hiệp các Hội Bác sĩ có Hợp đồng với Quỹ Bảo hiểm Sức khoẻ theo Luật định (Kassenärzliche Bundesvereinigung, KBV) báo động rằng các bác sĩ của họ thường phải viết toa để cho những bệnh nhân - đặc biệt thành phần nghèo - những loại thuốc đắt tiền thuộc dạng mua cần toa bác sĩ (rezeptpflichtige Medikamente). Vì nhiều loại thuốc mua không cần toa bác sĩ quá đắt đối với bệnh nhân, nên bác sĩ phải viết toa để cho họ những loại thuốc đắt hơn nhưng được các hãng bảo hiểm sức khoẻ trả tiền.
    Theo luật y tế mới, bệnh nhân phải tự trả tiền phần lớn các thứ thuốc mua không cần toa vì các hãng bảo hiểm sức khoẻ không nhận trả tiền cho các loại thuốc này. Nhưng những loại thuốc được coi là rẻ, có thể mua không cần toa ở những tiệm thuốc tây, nay cũng đã bị xem là quá đắt đối với nhiều bệnh nhân. KBV cũng đổ thừa cho các nhà thuốc.
    KBV cho rằng các nhà thuốc tây đã chỉ dẫn cho các bệnh nhân đòi các loại thuốc cần có toa nhưng đắt hơn, khi thấy các bệnh nhân này không chịu tự bỏ tiền mua các thứ thuốc không cần toa trị cùng thứ bệnh. Do đó các bệnh nhân đã nhanh chóng trở lại phòng mạch bác sĩ để đòi toa để lấy những thuốc mà họ khỏi phải tự trả tiền. Hiện tượng này đã đặt các bác sĩ vào thế khó xử.
    Theo KBV, trong trường hợp khẩn cấp, bác sĩ bắt buộc phải bảo đảm việc cung cấp thuốc cho bệnh nhân. Do đó khi viết toa cho những thứ thuốc (cần toa bác sĩ) mà hãng bảo hiểm phải trả tiền thì bác sĩ có thể sẽ vượt quá mức tiết kiệm do luật pháp qui định và từ đó có thể bị phạt. Theo KBV thì qui định bắt bác sĩ tiết kiệm trong việc cho thuốc đã không giải quyết được vấn đề gì cả. KBV đòi phải đưa những loại thuốc cần để bảo toàn mạng sống hiện đang thuộc hạng không toa trở lại hạng cần toa.
    Cần biết rằng từ ngày 1-4, các hãng bảo hiểm sức khoẻ Đức chỉ chịu trả tiền cho các loại thuốc mua không cần toa nào được xem là vô cùng cần thiết để chữa theo lối thông thường những bệnh hiểm nghèo mà thôi. Thí dụ như chất Acetylsalicylsäure (Aspirin) để ngừa bệnh sau khi bị nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu hay chất Jodid để chữa các bệnh về tuyến giáp trạng. Một uỷ ban hỗn hợp gồm các đại diện của bác sĩ và hãng bảo hiểm sức khoẻ hiện đã lập ra một danh sách với 36 chất thuốc mà bác sĩ có thể kê toa để hãng bảo hiểm sức khoẻ trả tiền.
    ------------------
    Chính trị gia Đức đòi cách chức Rumsfeld
    Vào ngày 11-5, chính trị gia của tất cả các chính đảng Đức đã lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ có quyết định nhận trách nhiệm chính trị trong vụ tra tấn các tù nhân Irak. Chính trị gia Đức cho rằng những vụ ngược đãi ở Irak có thể làm mất uy tín của toàn thể các nước phương Tây.
    Chủ tịch đảng SPD Müntefering xem việc hành hạ các tù nhân Irak không thể được xem là lẽ đương nhiên trong các nền dân chủ. Ông ám chỉ đến việc bãi chức bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Donald Rumsfeld khi nói rằng ?znếu chuyện này xảy ra ở Đức thì tôi sẽ góp sức để thay đổi nhân sự.?o Phó trưởng khối đối lập CDU/CSU Wolfgang Schäuble tuyên bố rằng những sự hành hạ ở Irak là ghê gớm và đáng ghê tởm, và Hoa Kỳ phải cho điều tra những vụ việc này.
    Phát ngôn viên về ngoại giao của liên đảng CDU/CSU Friedbert Pflüger kêu gọi ngoại trưởng Đức Joschka Fischer (Xanh), trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ 3 ngày vào tuần này, cần làm rõ với chính phủ Hoa Kỳ rằng Đức muốn Hoa Kỳ điều tra tận gốc những vụ việc trên và trừng phạt những người có trách nhiệm. Viên chức điều hợp về quan hệ Mỹ-Đức tại bộ ngoại giao Đức cũng có lời phát biểu tương tự và nói thêm rằng, trái với binh sĩ Hoa Kỳ, binh sĩ Đức ở Afghanistan rất được trọng nể. Điều này là kết quả của cách xử sự đàng hoàng của lính Đức.
    Vào ngày 10-5, chủ tịch đảng Xanh, nữ dân biểu Angelika Beer, đã lên án Hoa Kỳ và Anh Quốc đã không làm gì để chấm dứt nạn tra tấn ở Irak. Bà cho rằng 2 chính phủ này đã có tin tức về những sự hành hạ có hệ thống ở Irak từ một năm nay nhưng những người có trách nhiệm đã không làm gì hết. Bà cho rằng việc bộ trưởng quốc phòng Rumsfeld xin lỗi là chưa đủ và đòi ông phải từ chức.
    Bà Beer còn cho rằng những vụ hành hạ này đã khiến cho sự thông cảm giữa phương Tây và khối Hồi giáo thêm khó khăn. Bà đòi Hoa Kì phải tham gia kí kết chấp nhận Toà án Hình sự Quốc tế để chứng minh rằng Hoa Kỳ thật sự tôn trọng những giá trị như tự do và công lí.
    -----------
    Kết án nhưng không phạt tù
    Toà án Berlin đã kết án một cựu cán bộ cao cấp của đảng CS Đông Đức trong phiên xử ngày 11-5 nhưng không phạt tù ông ta. Herbert Häber, uỷ viên Bộ chính trị đảng CS Đông Đức SED trong thời gian một năm rưỡi kể từ1984, bị toà xem là có tội trong vụ giết 3 người tị nạn định vượt bức tường Bá Linh.
    Hồi đó Bộ chính trị SED đã ra lệnh cho các lực lượng biên phòng bắn vào người tị nạn. Vì thành viên Bộ chính trị Häber đã bỏ phiếu thuận cho quyết định này nên ông phải chịu trách nhiệm. Nhưng hiện nay người ta thu thập được nhiều bằng chứng rõ ràng cho thấy rằng sau đó Häber đã luôn luôn đấu tranh để nới lỏng các qui định lưu thông qua lại biên giới Đức-Đức. Vì quan điểm này mà Häber mất ghế trong Bộ chính trị SED và bị đưa vào một bệnh viện tâm thần.
    Bệnh viện này đã nhồi thuốc tâm thần cho ông mà không hỏi ý kiến ông. Vì thái độ đấu tranh của Häber trong việc nới lỏng kiểm soát biên giới nên toà đã miễn hình phạt đối với Häber. Vì xử Häber dựa theo luật Đông Đức cũ nên toà đã chấp nhận đề nghị miễn hình phạt của công tố viên.
    Theo luật hình sự Đông Đức thì toà có quyền miễn hình phạt đối với một tội nhân. Luật sư của bị cáo Häber cho biết sẽ không chống án. Cần nhắc lại rằng hồi tháng 7 năm 2000, toà tiểu bang Berlin đã xử Häber và 2 cựu uỷ viên Bộ chính trị SED khác là Joachim Böhme và Siegfried Lorenz được trắng án. Đến tháng 11 năm 2002, toà án liên bang đã phủ quyết án quyết này và trả hồ sơ về cho toà Berlin xử lại.
    ---------
    Đức nhắm một ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an LHQ
    Phó trưởng khối dân biểu đảng SPD Gernot Erler tuyên bố vào ngày 12-5 rằng chậm nhất vào đầu năm 2005 Đức sẽ mở cuộc vận động để chiếm một ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an LHQ. Erler cho biết vào cuối năm nay hay đầu năm tới, Đức sẽ đưa ra đề nghị này tại Đại hội đồng của LHQ.
    Erler quan niệm rằng nước Đức cần có mặt thường xuyên trong Hội đồng Bảo an LHQ vì nước Đức hiện có vai trò và trách nhiệm quốc tế ngày càng lớn. Theo Erler, nước nào nhận nhiều trách nhiệm thì nước đó phải có được nhiều quyền hành quốc tế hơn.
    Trước khi Đức muốn vào Hội đồng Bảo an LHQ thì LHQ phải sửa đổi Hiến chương. Theo báo FAZ thì chính phủ Đức hiện tin rằng họ sẽ tìm được đủ sự ủng hộ của 2/3 thành viên trong phiên Đại hội đồng LHQ để sửa Hiến chương. Ngoài ra chính phủ Đức cũng chắc chắn sẽ nhận được sự hỗ trợ của 4 trong số 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an là Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc và hi vọng rằng Hoa Kỳ sẽ không tìm cách phá.
    ------------
    Khiếm hụt 61 tỉ Euro thuế
    Tại Đức, chính phủ Berlin, tiểu bang cho đến các cấp làng xã địa phương theo chiết tính trong các năm 2004-2007 sẽ Khiếm hụt 61 tỉ Euro thuế.
    Tổ Dự báo thuế khoá quốc gia (Arbeitskreis "Steuerschätzungen" có từ 1995) qui tụ các chuyên gia đại diện chính quyền, bộ Tài chính, sở thống kê, các viện nghiên cứu và hiệp hội kinh tế hàng đầu cũng như ngân hàng trung ương, báo trước 2 lần trong năm (tháng 5 và 11) sự đánh giá tổng kết về tài khoá thuế, nhóm họp hôm 13-5 tại Gotha, đã đưa ra con số thâm thủng đáng ngại như trên.
    Dự liệu công bố từ đây còn được xem như nền tảng lập kế hoạch chi tiêu cho chính quyền các cấp trong năm tới, ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách thuế từ số số (Lottorie), lương bổng (Lohn) cho đến mậu dịch (Umsatzsteuer), v.v? và kế hoạch tài chính cả 5 năm tới đây trong nhiều lãnh vực kinh tế khác nhau.
    Tại Gotha, tài khoá thuế thu hoạch ít hơn đã được công bố: năm 2004 sẽ là 9,6 tỉ; 2005 là 15,2 tỉ; 2006 là 18,4 tỉ và 2007 là 17,8 tỉ Euro nâng tổng số thất thoát chung lên 61 tỉ trong vòng 4 năm tới đây -nhiều hơn sự chờ đợi từ bộ Tài chính liên bang- mà Berlin trước hết trong năm 2004 sẽ phải gánh lấy hậu quả nặng nề hơn các cấp tại tiểu bang!
    Bộ trưởng Hans Eichel (SPD) như thế sẽ khó thể dừng lại ở con số nợ nầng 29,3 tỉ dự trù cho tài khoá hiện nay, càng khó khăn hơn trong năm 2005 khi phải giữ mức thâm thủng dưới 3% tổng sản lượng quốc gia BIP, theo tiêu chuẩn ổn định tiền tệ Liên Âu (EU-Stabilitaetspakt). Nếu tình trạng tăng triển trong kinh tế không thay đổi khá hơn, Berlin phải vay thêm nợ nần và như thế liên tục trong 4 năm sẽ vi phạm đến điều khoản cấm kị này.
    Trước tình trạng bi đát trên, bộ trưởng Tài chính Eichel ngay sau đó cho là chính sách tằn tiện hơn nữa cũng như tăng thuế khoá sẽ không đối phó được khó khăn hiện thời, nhưng các biện pháp thắt lưng buộc bụng đã quyết định tuy nhiên vẫn phải được thực thi.
    Ông nghỉ đến việc tư hữu hoá một phần tài sản quốc gia và bán đi trữ lượng kim ngân cũng như sẽ tiếp tục cắt giảm thêm sự bao cấp trong lãnh vực xây cất nhà cửa (Eigenheimzulage) -điều mà phía đối lập thuộc Liên đảng CDU-CSU đã từ chối thông qua và còn doạ sẽ kiện lên Tối cao pháp viện đòi xét lại chính sách tài khoá thâm thủng quá mức nơi chính quyền Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90).
    ---------
    Xuống đường chống Berlin
    Dưới tiêu đề ?zchống sự phá vỡ hệ thống an sinh và vì công bằng xã hội?o, gần 20 ngàn người từ nhiều nơi, hôm 15-5 qua đã kéo về Berlin xuống đường phản ảnh chính sách cải tổ của chính quyền Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90).
    Cuộc mít tinh đã được các hiệp hội bảo vệ dân quyền xã hội như Tổng hội SoVD (Sozialverband Deutschland) và VS (Volkssolidaritaet Bundesverband e.V.) cũng như công đoàn đứng ra kêu gọi.
    Khẩu hiệu và bích chương biểu tình đã thể hiện bất mãn khi đòi hỏi Berlin ?zHãy chia sẻ thay vì cướp bóc?o và cảnh giác vị thủ tướng Đức trong chính sách cải tổ ?zKhông với chúng tôi, thưa ngài Schröder?o!
    Chủ tịch SoVD Adolf Bauer cho là thành phần người hưu trí, thất nghiệp, bệnh nhân, tàn tật và người cần chăm sóc sẽ thiệt thòi nhiều trong chính sách cải tổ ảnh hưởng trực tiếp đến sự chu toàn trong hệ thống hưu trí và phục vụ y tế hiện nay.
    Chủ tịch nghiệp đoàn ngành Truyền thông Verdi, Frank Bsirske còn cho là qua biện pháp huỷ bỏ trợ cấp thất nghiệp thâm niên (Arbeitslosenhilfe) và bó buộc lao động bằng mọi hình thức như dự tính từ Berlin sẽ đẩy hàng trăm ngàn người lâm vào tình cảnh túng thiếu.
    Bsirske đưa nhận định là ?zcông việc không được phép làm nghèo nàn hơn?o và khi đã lao lụng toàn thời gian thì người ta cũng phải có đồng lương đủ sống.

Chia sẻ trang này