1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời sự nước Đức.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Quake3games, 12/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Xin chữ ký chống Thổ vào EU
    Đề nghị mở chiến dịch thu chữ ký xách động phản đối việc nước Thổ Nhĩ Kỳ xin gia nhập khối Liên Âu (EU) đưa ra từ cấp lãnh đạo cánh bảo thủ đối lập thuộc Liên đảng CDU/CSU tại Đức đã bị phê phán nặng nề từ nhiều phía.
    Không chỉ phe Liên minh cầm quyền SPD-Xanh/B90 và đảng Tự do FDP mà trong nội bộ CDU cũng đã có sự chỉ trích thái độ nữ chủ tịch CDU -bà Angela Merkel- trong chương trình ti vi ?zBerlin Direkt?o của đài ZDF đã cổ võ cho ý kiến tương tự trước đó đã được trưởng khối dân biểu CSU tại Quốc hội là Michael Glos cân nhắc đến.
    Merkel cũng như Glos nhận định là với tư thế một đảng đối lập, CDU/CSU có thể sẽ phát động thu thập chữ ký tại Đức nhằm chống lại chính sách cho phép Ankara gia nhập toàn phần vào EU. Edmund Stoiber, chủ tịch đảng CSU tại Bayern ngay sau đó cũng cho thấy sự tán đồng và còn xem đó là một ?zsáng kiến thích hợp?o cần thực hiện để dân chúng có cơ hội phân biệt lợi điểm và thiệt thòi trước sự gia nhập EU từ một quốc gia khác.
    Thổ Nhĩ Kỳ theo liên đảng là ?zmột nước chịu ảnh hưởng nặng về Hồi giáo, không cùng nền văn hoá với chúng ta?o và chỉ riêng về diện tích đất đai, nước này còn sẽ ?ztạo khó khăn cho nền kinh tế EU mà trước hết là sẽ gây hệ quả trực tiếp cho nước Đức?o cũng như là ?zmột câu hỏi về số phận cho nước Đức?o theo Glos!
    Tại Berlin, Liên minh Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) cầm quyền với chủ trương chấp nhận Thỗ vào EU, qua tổng thư kí đảng SPD Benneter, cho hay sẽ dứt khoát chống đối màn xin chữ ký.
    Thống đốc Simonis (SPD, tiểu bang Schleswig-Holstein) cho là ?zkhi nào cũng vậy, phe CDU/CSU một khi tắt lối, chỉ biết mở ra màn thu lượm cảm xúc bị xách động cao độ trước đó nơi người dân?o.
    Chủ tịch FDP Westerwelle dè dặt nhận định chiến dịch tuy mang yếu tố đánh động được trong nội bộ một chính đảng nhưng cũng sẽ không mang lại một kết quả thực tiễn nào.
    Ngoại trưởng Đức Fischer (đảng Xanh/B90) kêu gọi cánh Liên đảng nên ?zhợp lí trong chính sách ngoại giao và có trách nhiệm đàng hoàng hơn trong thái độ?o. Phê phán nặng nề nhất được tổ chức Cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức đưa ra -qua chủ tịch Hakki Keskin ?zĐó là một cách tuyên chiến chống Thổ nhĩ kỳ và công dân nước này đang sinh sống tại Đức?o.
    Cộng đồng này trong một thư ngỏ gởi Merkel đã cho là chiến dịch CDU còn sẽ tiếp tục tạo thêm thành kiến chống ngoại kiều (trên 2,7 triệu người gốc Thỗ sống tại Đức) cũng như tưới dầu vào lửa cho băng đảng cực hữu bài ngoại!
    Trong nội bộ, Buelent Arslan, chủ tịch Diễn đàn Đức-Thỗ (một tổ chức ngoại vi CDU, từng tháp tùng trong chuyến đi thăm Ankara hồi tháng 2 vừa qua của Merkel) đã lên tiếng chỉ trích thẳng đường lối đảng và cho là điều này sẽ gây tệ hại hơn chiến dịch xin chữ ký chống song tịt trước đây tại Hessen được đảng bộ CDU phát động (tuy nhờ đó, CDU Hessen sau đó đã thắng phiếu cầm quyền).
    Theo Arslan, qua chính sách chống đối Thỗ vào EU hiện nay, CDU trong nhiều năm tới sẽ mất phiếu khi đã không thu phục được tin tưởng từ cộng đồng cử tri Đức gốc Thỗ đang sống tại các đô thị đông dân. Chuyên gia đối ngoại đảng CDU là Friedbert Pflueger cũng đưa ra sự khuyên nhủ là nên tránh thực hiện chiến dịch thu chữ ký. Chủ tịch tiểu bang Đối ngoại Quốc hội EU là Elmar Brok (CDU) còn cho là đề nghị đã làm ông tức bụng!
    Được biết trong hôm 6-10-2004 tại Bruessel, Uỷ hội EU đã nhất trí chấp nhận cho đề nghị nên bắt đầu thương thuyết với Thổ Nhĩ Kỳ về sự gia nhập đi kèm theo một số điều kiện được xem còn rất khó khăn cho chính phủ Ankara, mà thời điểm gia nhập có thể kéo dài cho đến sau năm 2015. Tại cuộc họp thượng đỉnh các nước EU diễn ra vào 17-12 tới đây, tiến trình thảo luận này còn sẽ được biểu quyết thông qua chính thức làm nền tảng thương thuyết với chính quyền Thỗ.
    ----
    Schroeder thăm Kabul
    Hai hôm ngay sau khi diễn ra vòng đầu cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan (ngày 9-10) còn chờ kết quả đếm phiếu cho đến 30-10, Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder (SPD) trên đường về từ cuộc hội nghị quốc tế ASEM tổ chức tại Hà Nội đã có dịp ghé thăm thủ phủ Kabul.
    Tại đây, Schroeder cho thấy đã có sự tin tưởng hoàn toàn nơi ứng cử viên Hamid Karsai, vị tổng thống lâm thời nước này sẽ thắng cử. Điều này đã bị các ứng cử viên đối thủ chính trị khác tại Kabul lên tiếng chỉ trích là Schroeder đã cố tạo vây cánh hậu thuẫn cho Karsai.
    Schroeder cho hay ông bất chấp sự phê phán vì Karsai cho đến nay vẫn xứng đáng trong cương vị tổng thống Afghanistan. Cả hai đánh giá cuộc bầu cử hôm 9-10 mang tính chất lịch sử mà theo Schroeder, Berlin hứa sẽ tiếp tục giúp đỡ cho tiến trình tái thiết đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Kabul qua đó cũng đang trên con đường dân chủ hoá và ổn định.
    Tại đây, Schroeder cũng đã lên tiếng khen ngợi và khâm phục tinh thần đóng góp bảo vệ hoà bình của trên 2000 binh sĩ trẻ của Đức đang có mặt tại chiến trường Afghanistan mà theo ông, thiếu họ cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên trong lịch sử nước này cũng sẽ khó thể được tiến hành.
    Sự hiện diện của các quân đoàn Đức tuy nhiên còn sẽ kéo dài theo nhu cầu cấp thiết trong nhiều năm tới đây cũng theo lời Schroeder trước lúc ông rời sớm chương trình ghé Kabul để về lại Berlin.
    -----
    Cấm cả khăn trùm đầu nơi các nữ tu Thiên chúa
    Sự cấm đoán trang phục mang tính chất tôn giáo nơi trường lớp tiểu bang Baden-Wuerttemberg (BW) cũng có giá trị đối với khăn phủ đầu (Habit) nơi giới nữ tu (Nonnen) Thiên chúa giáo Đức. Một phán quyết tương tự của Toà hành chính liên bang hôm 11-10 đã được tường trình trong tuần báo ?zSpiegel?o số mới đây.
    Các phán quan tối cao tại Leipzig cho là việc cấm đoán các biểu tượng tôn giáo theo luật lệ giáo dục hiện hành, cụ thể là cấm đội khăn trùm đầu (Kopftuch) của giáo viên theo Hồi giáo tại BW phải được ứng dụng cho tất cả mọi tôn giáo khác và sẽ không có ngoại lệ dành cho thể thức biểu lộ tín ngưỡng riêng nơi một số tôn giáo nhất định nào đó.
    Các bà Sơ thuộc dòng nữ tu Thiên chúa vì thế phải tách rời biểu tượng tôn giáo khi đến lớp giảng dạy. Điều này cũng sẽ phải áp dụng ở các nơi nhiều ảnh hưởng đạo Thiên chúa như trong vùng Schwarzwald, khi các dì Phước được cử đến giảng dạy tại các trường công lập chính phủ Đức.
    Phía chính giới BW cho đến nay vẫn giữ lập trường công nhận Habit. Ông Ferdinand Kirchhof, giảng sư luật tại đại học Tuebingen và là vị đại diện chính quyền tiểu bang soạn thảo dự luật cấm khăn trùm đầu Hồi giáo BW, cho là Habit chỉ là sắc phục nghề nghiệp nên đã không bị xem như một biểu tượng tôn giáo thuần tuý như bên khăn trùm người phụ nữ đạo Hồi.
    Nữ bộ trưởng Giáo dục BW là Annette Schavan (CDU) trong lúc cũng đã cố công bổ sung thêm các qui lệ mới để tiếp tục cấm đoán biểu tượng Hồi giáo nơi giáo viên trong học đường tiểu bang mà vẫn cho phép các dấu hiệu Thiên chúa được chấp nhận một cách chính thức.
    ------
    Opel Đức trên đà thất thoát việc làm
    Tập đoàn chế tạo xe hơi HK lớn nhất thế giới hiện nay là General Motors (GM) mới đây đã lên tiếng đòi đưa ra biện pháp chấn chỉnh tài chính lại các tổ hợp sản xuất xe phụ thuộc tại Âu châu, trong đó có hiệu xe được chế tạo tại Đức là Opel (Adam Opel AG, 32 ngàn nhân viên trong nhiều phân xưởng) có trụ sở chính đặt tại Ruesselsheim, Hessen.
    Tin từ nhật báo ?oFrankfurter Allgemeinen Zeitung?o cho biết GM trong chương trình chấn chỉnh toàn phần các thương vụ thua lỗ tại Âu châu dự trù sẽ sa thải tại Opel Đức từ 6-7000 trong số 32 ngàn việc làm đang có hiện nay. GM Europa cũng đã tuyên bố đặt ra mục tiêu giảm tổng số 62 ngàn nhân viên xuống còn 50 ngàn người trong thời gian tới tại nhiều nước EU.
    Opel Đức tại Ruesselsheim như thế sẽ là vị trí chịu ảnh hướng cúp giảm nhân sự nặng nề nhất. Bên cạnh kế hoạch thay đổi từ GM trung ương bên HK, tập thể công nhân Opel Đức sẽ phải tính đến biện pháp tằn tiện trong chế xuất tại địa phương mà từ nhiều tháng qua, công đoàn IG Metall đã mở ra các cuộc thương lượng với cấp quản trị Opel tại các phân xưởng Bochum, Kaiserlautern và Ruesselsheim về khả năng giảm thiểu phí tổn trong sản xuất.
    Thống đốc Koch (CDU, Hessen) cho hay sẽ tìm mọi cách ngăn chận tình trạng đe doạ Ruesselsheim (gần 20 ngàn nhân viên) hiện nay. Phe công nhân xí nghiệp cũng đã lên tiếng yêu cầu chính giới Berlin có sự can thiệp.
    Bộ trưởng Kinh tế-Lao động liên bang Clement (SPD) tuy nhiên cho biết ông chưa thể làm gì khác hơn là chờ đợi hội đồng trị sự Opel đưa ra biện pháp cứu vãn tình thế trong những ngày tới, vì là thuộc trách nhiệm của họ mà chính quyền Đức sẽ khó thể ảnh hưởng được trong biện pháp chấn chỉnh hiện nay từ GM bên HK.
    -------
    Thị trường tiêu thụ xe hơi Đức co cụm
    Trước tình trạng èo uột trong thương vụ của tập đoàn KarstadtQuelle đòi đóng cửa sa thải hàng loạt, cũng như trường hợp tập đoàn xe Opel thua lỗ bị đe doạ thất thoát việc làm hiện nay, con số thống kê mới về sức tiêu thụ xe cộ trong năm tại Đức còn đã cho thấy sự thất vọng: cho đến tháng 9-2004, chỉ số xe mới được đăng bộ mới là 274, 54 ngàn chiếc, ít hơn 3,7% so cùng thời điểm năm 2003.
    Bộ Giao thông cũng đã ghi nhận tổng số xe đăng bộ cho tới cuối tháng 9 mới là 2,4 triệu Pkw (-2,4%) và kể cả khi tăng trưởng trở lại trong 3 tháng cuối 2004, con số chưa thực tế lắm cũng chỉ lên được tối đa là 3,2 triệu Pkw (năm 2003: 3,24 triệu)!
    Trong số các hiệu xe, chỉ có hãng Toyota cho thấy còn sức tăng triển với sản lượng bán được trong 9 tháng đầu năm là 98 ngàn chiếc (+17%), chiếm 4% trên thị trường (2003: 3,4%). Sĩ số xe VW mới,được đăng bộ cũng đã giảm đi 3,2%, chiếm còn 30,1% trên thị trường (30,3%). BMW trong lúc cũng đã bán tăng được 1,9% và DaimlerChrysler thì lại giảm 6,7%.
    Trên thị trường tiêu thụ xe nước Đức, hãng Renault với trên dưới 125 ngàn chiếc cũng đã ế ẩm cho đến 18% sức bán, chiếm 5,2%. Citroen, Peugeot, Mitsubishi, Nissan, và Opel còn đã te tua hơn. Tuy không đáng kể, chỉ riêng các hiệu xe như Porsche, Mazda và Honda cho thấy đã thắng thế trong sản lượng tung ra trên thị trường.
    ----
    Tăng nguyệt phí GEZ xem ti vi Đức
    Kể từ 1-4 năm 2005, nguyệt phí xem nghe ti vi, radio tại Đức, gọi tắt GEZ (bó buộc phải trả tam cá nguyệt) cho các đài truyền hình và phát thanh công cộng sẽ bị tăng giá. Một quyết định tương xứng đã được hội đồng Thống đốc 16 tiểu bang Đức biểu quyết thông qua theo thể thức hôm 8-10 vừa qua tại Berlin.
    Lần đầu tiên, trái với đề nghị đưa ra từ Uỷ ban lượng đính giá KEF của chính phủ đòi tăng 1,09 Euro/tháng, giới chức có thẩm quyền là 16 vị thống đốc tiểu bang đã chỉ chấp nhận tăng 88 Cent/tháng kể từ quý II-2005 trở đi.
    Hội đồng cố vấn giá truyền thông cho các tiểu bang trước đó cho là chỉ nên tăng 86 Cent nhưng đề nghị đã bị giới chức quản trị đài truyền hình ARD chỉ trích cho là quá ít để có thể phát triển. Như thế giá GEZ hiện nay còn là 16,15 Euro sẽ tăng thành 17,03 Euro/tháng kể từ 1-4-2005.
    ARD và ZDF là 2 đài ti vi công cộng qua đó sẽ có thêm 350 triệu Euro/năm trong ngân sách thu được hàng năm hiện nay lên đến 6,7 tỉ Euro -là tài khoản cao nhất tại Âu châu nhận được cho dịch vụ truyền thông.
    Các nơi này tuy nhiên vẫn than vãn là còn thiếu để trang trải chi phí tốn kém với đòi hỏi đưa ra từ đầu là nên tăng 2 Euro/tháng, và cho hay sẽ phải tiếp tục sa thải nhân sự cũng như giảm lại nội dung chương trình cống hiến khán thính giả.
    -----
    NPD và DVU sát nhập ra tranh cử
    Hai đảng cực hữu mang khuynh hướng tân Phát xít tại Đức là NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) và DVU (Deutsche Volksunion) hôm 9-10 qua cho hay sẽ thoả hiệp đưa ra danh sách ứng cử viên chung trong các cuộc đầu phiếu tiểu bang, bầu Quốc hội Đức và trên bình diện Âu châu trong thời gian tới đây.
    Udo Voigt, đảng trưởng NPD trong nhiều cuộc phỏng vấn cho biết sẽ có sự liên minh hợp tác chặt chẽ với DVU qua đại diện là Gerhard Frey. Cả hai sẽ gặp nhau để thông qua danh sách nhân sự đảng ra tranh cử trong tương lai.
    Trong tuần báo ?zSpiegel?o, Voigt cho hay là còn sẽ đề cử các tay đảng viên hoạt động tiên phong theo phong trào tân phát xít tại Đức như Thomas Wulff, Thorsten Heise và Ralph Tegethoff ngồi vào hội đồng trị sự trong phiên hợp đảng hôm 30-10 tới đây.
    Frey trong nhật báo ?zLeipziger Volkszeitung?o cũng đã kêu gọi cấp lãnh đạo NPD và DVU nên hợp tác một cách bình đẳng khi ra trước công chúng thay cho sự đối chọi lẫn nhau. Vấn đề chưa được tiết lộ là danh xưng cho liên minh cực hữu DVU/NPD sẽ được đặt tên ra sao?
    Được biết, NPD trong vài tuần trước đây đã chiếm đến 9,2% số phiếu ở cuộc bầu cử Hội đồng tiểu bang Sachsen miền Đông. DVU với 6,1% cũng đã hiện diện thêm một nhiệm kì dân cử mới tại Hội đồng tiểu bang Brandenburg. Cả 2 trước đó trong tương kế tựu kế đã sớm tuyên bố hợp tác trong chiến thuật tranh cử và không chống báng lẫn nhau.
    Sau thắng lợi vẻ vang tại đây, Voigt tuyên bố là hệ thống chính trị CHLB Đức đã tàn cuộc. Để dàn xếp cho sự chuyển đổi quyền lực này, người ta không cần đến một cuộc cách mạng cũng như nổi dậy từ quần chúng mà ?ztheo kinh nghiệm cho thấy tiến trình tan rã tự đến qua thái độ chọn lựa bằng lá phiếu một cách cách mạng mà điều này đã bắt đầu diễn ra tại Sachsen?o.
  2. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Giáo chủ Hồi giáo Kaplan bị trục xuất
    Vào tối ngày 12-10, thành phố Köln đã trục xuất Giáo chủ Hồi giáo Kaplan về Thổ nhĩ kỳ. Đức cho rằng Kaplan là một tên Hồi giáo cực đoan. Một chiếc phi cơ tư nhân đã chở Kaplan về Istambul.
    Nhà chức trách Đức đã thở phào sau khi trục xuất được Kaplan vì từ 2 năm nay Kaplan đã tận dụng mọi phương tiện pháp lí để kiện lại các quyết định của chính quyền Đức.
    Bộ trưởng nội vụ tiểu bang Nordrhein-Westfalen, Fritz Behrens, bình luận rằng chính quyền Đức đã chộp ngay lấy cơ hội mà luật pháp cho phép để trục xuất Kaplan và đã hành động mau chóng.
    Trước đó vào buổi trưa cùng ngày, toà án hành chánh ở thành phố Köln đã cho phép trục xuất Kaplan vì cho rằng Kaplan đã ?ztrở thành khuôn mặt nổi của phong trào Hồi giáo cực đoan?o nên toà cho phép trục xuất Kaplan mặc dù Kaplan đang làm đơn kháng án tại toà án hành chánh liên bang.
    Tuy toà Köln cho phép Kaplan được quyền kiện lên toà án hành chánh tiểu bang ở Münster nhưng vụ kiện này không có tác dụng trì hoãn đối với lệnh trục xuất. Toà Köln lí luận rằng quyền lợi của Kaplan muốn ở lại nước Đức bị xem là thấp hơn lợi ích công cộng của nước Đức muốn trục xuất Kaplan ngay tức khắc. Ngay sau khi có quyết định của toà Köln, cảnh sát Đức đã bắt giữ Kaplan trong một tiệm cà phê Internet.
    Kaplan tự phong cho mình làm Giáo chủ của tổ chức Hồi giáo mang tên Kalifastaat. Tổ chức này đã bị cấm hoạt động tại Đức. Kaplan từng bị ở tù 4 năm vì tội kêu gọi giết một đối thủ chính trị. Người này sau đó đã bị bắn chết giữa thanh thiên bạch nhật tại Berlin vào năm 1997.
    Sau khi mãn hạn tù hồi đầu 2003, Kaplan đã bị chính phủ Đức tiếp tục giam để chờ trục xuất về Thổ nhĩ kì. Đã nhiều lần toà án Đức đã ra lệnh cấm không được trục xuất Kaplan về Thổ vì cho rằng nếu về đó Kaplan sẽ có thể bị tra tấn và không được hưởng một sự xét xử công bằng. Toà dựa trên sự kiện một cộng sự viên của Kaplan đã bị nhà chức trách Thổ tra tấn để lấy lời khai.
    Từ giữa tháng Giêng 2003, chính phủ Thổ làm đơn xin giải giao Kaplan vì Kaplan kêu gọi dùng bạo lực để lật đổ chính phủ Thồ và dựng nên một ?znước Chúa độc lập?o tại Thổ.
    Tổ chức của Kaplan muốn lật đổ hạ chế độ dân chủ ở Thổ. Luật Thổ xem đây là tội phản quốc. Ngoài ra Thổ cho rằng Kaplan đã ra lệnh làm nổ một chiếc phi cơ trên lăng của Atatürks (người khai sinh ra nền cộng hoà Thổ ngày nay), chiếm giữ nhà nguyện Hồi giáo ide Fatih.
    Đích thân bộ trưởng nội vụ liên bang Đức Schily đã phải điều đình với chính phủ Thổ để Thổ đưa ra một giấy bảo đảm sẽ đem Kaplan ra xử một cách công bằng. Tuyên bố với đài ti vi ZDF, ông Schily tin rằng Thổ sẽ giữ lời hứa vì hiện nay còn đang muốn xin gia nhập vào khối EU.
    Cực hữu thừa thắng xông lên
    Để cụ thể hoá sự hợp tác giữa hai đảng, đảng cực hữu DVU tuyên bố vào ngày 13-10 rằng DVU sẽ không ra ứng cử trong cuộc bầu cử sắp tới tại tiểu bang Schleswig-Holstein để giúp cho đảng cực hữu NPD dễ tập trung phiếu cử tri cực hữu hơn và vượt qua mức rào chặn 5%.
    Báo Berliner Zeitung loan tin rằng hai đảng trưởng Gerhard Frey (DVU) và Udo Voigt (NPD) đã thoả thuận như trên vào chiều ngày 12-10. Hai đảng này không cho biết rằng họ có một thoả thuận tương tự cho cuộc bầu cử tại bang Nordrhein-Westfalen vào tháng 5-2005 hay không.
    Đảng NPD cho biết đảng này sẽ phải bàn thêm với các đảng bộ địa phương. Đảng NPD cũng cho biết rằng kì đại hội đảng vào cuối tháng 10 sẽ quyết định về việc hợp tác giữa NPD và DVU trong cuộc bầu cử liên bang vào năm 2006.
    Vào ngày 9-10, chủ tịch Voigt đã tuyên bố với nhiều tờ báo Đức rằng ông và chủ tịch Frey đã thoả thuận về việc hợp tác với nhau trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới. Voigt cho biết hai bên chỉ còn thống nhất với nhau về danh sách các ứng cử viên.
    Nhờ có thoả thuận với nhau trước mà mấy tuần trước đây đảng DVU đã kiếm đủ phiếu trên mức 5% để lọt vào quốc hội tiểu bang Brandenburg và tương tự đảng NPD cũng lọt vào được quốc hội bang Sachsen.
    Chính phủ SPD-CDU ở bang Brandenburg
    Vào ngày 13-10, quốc hội tiểu bang Brandenburg đã bầu ông Matthias Platzeck (SPD) làm thống đốc. Trước đó quốc hội tiểu bang đã nhóm phiên đầu tiên, 3 tuần sau cuộc bầu cử.
    Trong số 53 dân biểu của liên minh cầm quyền SPD và CDU đã chỉ có 47 dân biểu bỏ phiếu thuận cho Platzeck. Sau đó Platzeck đã bổ nhiệm các bộ trưởng. Phó thống đốc và bộ trưởng nội vụ vẫn là ông Schönbohm của đảng CDU.
    Theo các nhà quan sát thì 6 dân biểu của SPD hoặc CDU có thể đã không bầu cho Platzek vì có những bất đồng về việc chia chác các ghế bộ trưởng. Platzeck đã thay đổi 2 bộ trưởng giáo dục và nông nghiệp, là những thành viên kì cựu trong chính phủ ở Brandenburg. Platzeck cũng bổ nhiệm một người thân tín khác là ông Günter Baaske vào chức trưởng khối dân biểu SPD.
    Trong bài phát biểu sau lễ tuyên thệ, Platzeck hứa sẽ làm việc cật lực, một cách thành thực và trong sáng. Trong chương trình làm việc 5 năm tới hai đảng SPD và CDU sẽ đặt trọng tâm vào việc nâng đỡ các sáng kiến khoa học kĩ thuật và chấn chỉnh ngân sách lâu nay phải mượn nợ.
    Chính phủ mới định sẽ giảm việc mượn nợ dần dần để đến năm 2010 không cần mượn nợ nữa và giảm nhân viên hành chánh từ 60.000 xuống còn 51.000 người. Chính phủ liên minh cũng sẽ cho cải tổ hệ thống giáo dục bằng cách thu gọn các trường trung học thành 2 loại: Gymnasium (với kì thi tốt nghiệp là tú tài) và Oberschule (sát nhập 2 loại trường Hauptschule và Realschule).
    Đặc biệt Brandenburg sẽ cho thành lập Uỷ ban Cứu xét các Trường hợp Đặc biệt Khó khăn (Härtefallkommission) để cứu xét các hồ sơ tị nạn bị bác bỏ.

    CDU/CSU muốn thu chữ kí chống Thổ
    Sau khi bà Merkel, chủ tịch đảng CDU, bày tỏ ý muốn dấy động một chiến dịch xin chữ kí chống lại việc thu nhận Thổ nhĩ kỳ vào khối Liên hiệp Âu Châu EU, nay đến lượt thống đốc Stoiber, chủ tịch đảng CSU, tuyên bố có cảm tình với ý định này. Sau khi họp ban chủ tịch đảng vào ngày 11-10, ông Stoiber khen đây là ?zmột ý kiến hợp lí?o.
    Đảng CSU xem Thổ là một quốc gia Hồi giáo không phù hợp với khu vực văn hoá Âu Châu. Ngoài ra với dân số đông đảo của mình, Thổ sẽ đe doạ khả năng kinh tế của EU - đặc biệt của Đức. Stoiber cho rằng việc thu nhận Thổ vào khối EU sẽ khiến cho EU gặp nhiều vấn đề hơn và khiến EU trở lại thành một khu vực thương mãi tự do (chứ không thành một khối chính trị thống nhất).
    Bà Merkel đã chỉ muốn dành cho Thổ qui chế ?zhợp tác đặc biệt?o, một qui chế không có trong cơ chế EU hiện nay. Merkel muốn thu chữ kí chống qui chế thành viên chính thức của Thổ và ủng hộ ý định dành cho Thổ ?zqui chế đặc biệt?o. Stoiber tuyên bố sẽ đấu tranh thực hiện ý định này nếu liên đảng CDU/CSU thắng cử trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang sắp tới. Những chính trị gia cánh hữu trong đảng CDU đã nhân dịp này để ủng hộ ý định của Merkel.
    Thống đốc Koch (CDU) của bang Hessen cho rằng người ta cần tung ra một chiến dịch xin chữ kí như vậy vào thời điểm thích hợp và không loại trừ khả năng đưa đế tài chống Thổ vào chương trình vận động tranh cử liên bang vào năm 2006. Hồi năm 1999, đảng CDU của Koch đã thắng cuộc bầu cử tiểu bang Hessen nhờ chiến dịch chống lại luật cho quốc tịch đôi của chính phủ liên bang.
    Ngay trong hàng ngũ của CDU cũng có người chống đối ý định của Merkel và Stoiber. Dân biểu Volker Rühe, chủ tịch uỷ ban đối ngoại của CDU, bày tỏ mong muốn rằng ban lãnh đạo đảng CDU sẽ mau chóng từ bỏ ý định này. Dân biểu Ruprecht Polenz, một chuyên viên đối ngoại khác của CDU, cho rằng một chiến dịch như vậy sẽ đương nhiên dẫn đến việc chối bỏ Thổ nhĩ kỳ và những người Thổ sống ở Đức.
    Tổ chức ?zCộng đồng người Thổ ở Đức?ođã gửi thư phản đối bà Merkel vì cho rằng một chiến dịch như vậy sẽ gây cho các nhóm cực hữu thêm vây cánh và tạo thêm những thành kiến với người Thổ ở Đức. Ý định của Merkel do đó là cái tát vào chính sách hội nhập người Thổ ở Đức.
    Tất cả các chính đảng Đức khác cũng phản đối ý định của liên đảng CDU/CSU. Đảng đối lập FDP cho rằng CDU/CSU đang tìm cách ?zmị dân một cách vô trách nhiệm?o và muốn đẩy ngược bánh xe phát triển.
    Bộ trưởng ngoại giao Fischer (Xanh) cho rằng đề tài Thổ gia nhập EU không phải là đề tài nội vụ và là một đề tài liên quan đến quan hệ với một quốc gia bạn rất quan trọng.?o Đảng SPD chỉ trích CDU/CSU chỉ muốn gom góp những cảm tính chống Thổ đang dâng cao.
    Phải trả lệ phí ti vi cho Computer
    Cho đến nay ở Đức chỉ có những máy Computer có gắn một cái cạc TV mới bị xem là máy truyền hình và phải đóng lệ phí xem truyền hình. Theo luật lệ phí ti vi và radio mới, có hiệu lực từ ngày 1-4-2005, các tư nhân cũng phải đóng lệ phí mỗi tháng 17,30 Euro cho cả những PC có đủ trang bị để vào internet.
    Tuy nhiên cơ quan GEZ sẽ miễn lệ phí Computer cho chủ nhà nào đã đóng lệ phí cho các ti vi trong nhà rồi. Các hãng xưởng sẽ phải đóng lệ phí này kể từ đầu năm 2007.
    Hiệp hội các hãng Internet ở Đức cho rằng việc thu lệ phí ti vi đối với máy Computer là một hành động ăn tiền thô bỉ. Hội này phản đối vì cho rằng luật bắt những hãng tư nhân phải tài trợ cho các đài truyền hình công cộng, mặc dù các hãng này không xem ti vi Vô lí hơn nữa, nếu các hãng này là hãng internet thì tiền lệ phí mà họ phải trả sẽ được dùng để nuôi những đối thủ kinh tế vì các đài công cộng đều có trang web.
    Trong khi đó Hiệp hội các hãng Thông tin, Liên lạc viễn liên và Truyền thông mới (Bitkom) lại không tỏ ra quá bi quan. Bitkom cho rằng vì tiền lệ phí được tính theo từng cơ sở cho nên các hãng cũng không tốn kém thêm là bao nhiêu, dự tính tổng cộng lệ phí thu được sẽ là khoảng dưới 10 triệu Euro.
    Liên hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu thụ cũng cho rằng số hộ phải đóng mới lệ phí sẽ không nhiều vì hầu như nhà nào cũng đã đóng lệ phí cho ti vi rối. Liên hội này đòi hỏi nếu muốn thu lệ phí ti vi đối với những máy PC internet thì các đài truyền hình công cộng cũng bắt buộc phải cung cấp toàn bộ chương trình ti vi của họ trên internet.
    Luật cấm khăn trùm đầu đối với các xơ
    Toà án hành chánh liên bang Đức ở Leipzig vừa quyết định rằng luật cấm sử dụng khăn trùm đầu trong nhà trường của bang Baden-Württemberg cũng được áp dụng cả với các bà xơ. Muốn vào trường các sơ phải bỏ khăn trùm đầu.
    Toà Leipzig lí luận rằng luật cấm dùng các dấu hiện tôn giáo trong trường của tiểu bang Baden-Württemberg cần phải được áp dụng đối với mọi tôn giáo. Không thể ra biệt lệ cho vài loại quần áo của một vài tôn giáo. Các bà xơ cũng không được hưởng biệt lệ. Đối với tiểu bang Baden-Würtemberg, là vùng có có nhiều bà xơ đi dạy trong các trường học công.
    Tuy nhiên chính phủ tiểu bang này vẫn cho rằng khăn ma sơ không bị cấm vì khăn ma sơ là một loại trang phục nghề nghiệp.
  3. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Giáo chủ Hồi giáo Kaplan bị trục xuất
    Vào tối ngày 12-10, thành phố Köln đã trục xuất Giáo chủ Hồi giáo Kaplan về Thổ nhĩ kỳ. Đức cho rằng Kaplan là một tên Hồi giáo cực đoan. Một chiếc phi cơ tư nhân đã chở Kaplan về Istambul.
    Nhà chức trách Đức đã thở phào sau khi trục xuất được Kaplan vì từ 2 năm nay Kaplan đã tận dụng mọi phương tiện pháp lí để kiện lại các quyết định của chính quyền Đức.
    Bộ trưởng nội vụ tiểu bang Nordrhein-Westfalen, Fritz Behrens, bình luận rằng chính quyền Đức đã chộp ngay lấy cơ hội mà luật pháp cho phép để trục xuất Kaplan và đã hành động mau chóng.
    Trước đó vào buổi trưa cùng ngày, toà án hành chánh ở thành phố Köln đã cho phép trục xuất Kaplan vì cho rằng Kaplan đã ?ztrở thành khuôn mặt nổi của phong trào Hồi giáo cực đoan?o nên toà cho phép trục xuất Kaplan mặc dù Kaplan đang làm đơn kháng án tại toà án hành chánh liên bang.
    Tuy toà Köln cho phép Kaplan được quyền kiện lên toà án hành chánh tiểu bang ở Münster nhưng vụ kiện này không có tác dụng trì hoãn đối với lệnh trục xuất. Toà Köln lí luận rằng quyền lợi của Kaplan muốn ở lại nước Đức bị xem là thấp hơn lợi ích công cộng của nước Đức muốn trục xuất Kaplan ngay tức khắc. Ngay sau khi có quyết định của toà Köln, cảnh sát Đức đã bắt giữ Kaplan trong một tiệm cà phê Internet.
    Kaplan tự phong cho mình làm Giáo chủ của tổ chức Hồi giáo mang tên Kalifastaat. Tổ chức này đã bị cấm hoạt động tại Đức. Kaplan từng bị ở tù 4 năm vì tội kêu gọi giết một đối thủ chính trị. Người này sau đó đã bị bắn chết giữa thanh thiên bạch nhật tại Berlin vào năm 1997.
    Sau khi mãn hạn tù hồi đầu 2003, Kaplan đã bị chính phủ Đức tiếp tục giam để chờ trục xuất về Thổ nhĩ kì. Đã nhiều lần toà án Đức đã ra lệnh cấm không được trục xuất Kaplan về Thổ vì cho rằng nếu về đó Kaplan sẽ có thể bị tra tấn và không được hưởng một sự xét xử công bằng. Toà dựa trên sự kiện một cộng sự viên của Kaplan đã bị nhà chức trách Thổ tra tấn để lấy lời khai.
    Từ giữa tháng Giêng 2003, chính phủ Thổ làm đơn xin giải giao Kaplan vì Kaplan kêu gọi dùng bạo lực để lật đổ chính phủ Thồ và dựng nên một ?znước Chúa độc lập?o tại Thổ.
    Tổ chức của Kaplan muốn lật đổ hạ chế độ dân chủ ở Thổ. Luật Thổ xem đây là tội phản quốc. Ngoài ra Thổ cho rằng Kaplan đã ra lệnh làm nổ một chiếc phi cơ trên lăng của Atatürks (người khai sinh ra nền cộng hoà Thổ ngày nay), chiếm giữ nhà nguyện Hồi giáo ide Fatih.
    Đích thân bộ trưởng nội vụ liên bang Đức Schily đã phải điều đình với chính phủ Thổ để Thổ đưa ra một giấy bảo đảm sẽ đem Kaplan ra xử một cách công bằng. Tuyên bố với đài ti vi ZDF, ông Schily tin rằng Thổ sẽ giữ lời hứa vì hiện nay còn đang muốn xin gia nhập vào khối EU.
    Cực hữu thừa thắng xông lên
    Để cụ thể hoá sự hợp tác giữa hai đảng, đảng cực hữu DVU tuyên bố vào ngày 13-10 rằng DVU sẽ không ra ứng cử trong cuộc bầu cử sắp tới tại tiểu bang Schleswig-Holstein để giúp cho đảng cực hữu NPD dễ tập trung phiếu cử tri cực hữu hơn và vượt qua mức rào chặn 5%.
    Báo Berliner Zeitung loan tin rằng hai đảng trưởng Gerhard Frey (DVU) và Udo Voigt (NPD) đã thoả thuận như trên vào chiều ngày 12-10. Hai đảng này không cho biết rằng họ có một thoả thuận tương tự cho cuộc bầu cử tại bang Nordrhein-Westfalen vào tháng 5-2005 hay không.
    Đảng NPD cho biết đảng này sẽ phải bàn thêm với các đảng bộ địa phương. Đảng NPD cũng cho biết rằng kì đại hội đảng vào cuối tháng 10 sẽ quyết định về việc hợp tác giữa NPD và DVU trong cuộc bầu cử liên bang vào năm 2006.
    Vào ngày 9-10, chủ tịch Voigt đã tuyên bố với nhiều tờ báo Đức rằng ông và chủ tịch Frey đã thoả thuận về việc hợp tác với nhau trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới. Voigt cho biết hai bên chỉ còn thống nhất với nhau về danh sách các ứng cử viên.
    Nhờ có thoả thuận với nhau trước mà mấy tuần trước đây đảng DVU đã kiếm đủ phiếu trên mức 5% để lọt vào quốc hội tiểu bang Brandenburg và tương tự đảng NPD cũng lọt vào được quốc hội bang Sachsen.
    Chính phủ SPD-CDU ở bang Brandenburg
    Vào ngày 13-10, quốc hội tiểu bang Brandenburg đã bầu ông Matthias Platzeck (SPD) làm thống đốc. Trước đó quốc hội tiểu bang đã nhóm phiên đầu tiên, 3 tuần sau cuộc bầu cử.
    Trong số 53 dân biểu của liên minh cầm quyền SPD và CDU đã chỉ có 47 dân biểu bỏ phiếu thuận cho Platzeck. Sau đó Platzeck đã bổ nhiệm các bộ trưởng. Phó thống đốc và bộ trưởng nội vụ vẫn là ông Schönbohm của đảng CDU.
    Theo các nhà quan sát thì 6 dân biểu của SPD hoặc CDU có thể đã không bầu cho Platzek vì có những bất đồng về việc chia chác các ghế bộ trưởng. Platzeck đã thay đổi 2 bộ trưởng giáo dục và nông nghiệp, là những thành viên kì cựu trong chính phủ ở Brandenburg. Platzeck cũng bổ nhiệm một người thân tín khác là ông Günter Baaske vào chức trưởng khối dân biểu SPD.
    Trong bài phát biểu sau lễ tuyên thệ, Platzeck hứa sẽ làm việc cật lực, một cách thành thực và trong sáng. Trong chương trình làm việc 5 năm tới hai đảng SPD và CDU sẽ đặt trọng tâm vào việc nâng đỡ các sáng kiến khoa học kĩ thuật và chấn chỉnh ngân sách lâu nay phải mượn nợ.
    Chính phủ mới định sẽ giảm việc mượn nợ dần dần để đến năm 2010 không cần mượn nợ nữa và giảm nhân viên hành chánh từ 60.000 xuống còn 51.000 người. Chính phủ liên minh cũng sẽ cho cải tổ hệ thống giáo dục bằng cách thu gọn các trường trung học thành 2 loại: Gymnasium (với kì thi tốt nghiệp là tú tài) và Oberschule (sát nhập 2 loại trường Hauptschule và Realschule).
    Đặc biệt Brandenburg sẽ cho thành lập Uỷ ban Cứu xét các Trường hợp Đặc biệt Khó khăn (Härtefallkommission) để cứu xét các hồ sơ tị nạn bị bác bỏ.

    CDU/CSU muốn thu chữ kí chống Thổ
    Sau khi bà Merkel, chủ tịch đảng CDU, bày tỏ ý muốn dấy động một chiến dịch xin chữ kí chống lại việc thu nhận Thổ nhĩ kỳ vào khối Liên hiệp Âu Châu EU, nay đến lượt thống đốc Stoiber, chủ tịch đảng CSU, tuyên bố có cảm tình với ý định này. Sau khi họp ban chủ tịch đảng vào ngày 11-10, ông Stoiber khen đây là ?zmột ý kiến hợp lí?o.
    Đảng CSU xem Thổ là một quốc gia Hồi giáo không phù hợp với khu vực văn hoá Âu Châu. Ngoài ra với dân số đông đảo của mình, Thổ sẽ đe doạ khả năng kinh tế của EU - đặc biệt của Đức. Stoiber cho rằng việc thu nhận Thổ vào khối EU sẽ khiến cho EU gặp nhiều vấn đề hơn và khiến EU trở lại thành một khu vực thương mãi tự do (chứ không thành một khối chính trị thống nhất).
    Bà Merkel đã chỉ muốn dành cho Thổ qui chế ?zhợp tác đặc biệt?o, một qui chế không có trong cơ chế EU hiện nay. Merkel muốn thu chữ kí chống qui chế thành viên chính thức của Thổ và ủng hộ ý định dành cho Thổ ?zqui chế đặc biệt?o. Stoiber tuyên bố sẽ đấu tranh thực hiện ý định này nếu liên đảng CDU/CSU thắng cử trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang sắp tới. Những chính trị gia cánh hữu trong đảng CDU đã nhân dịp này để ủng hộ ý định của Merkel.
    Thống đốc Koch (CDU) của bang Hessen cho rằng người ta cần tung ra một chiến dịch xin chữ kí như vậy vào thời điểm thích hợp và không loại trừ khả năng đưa đế tài chống Thổ vào chương trình vận động tranh cử liên bang vào năm 2006. Hồi năm 1999, đảng CDU của Koch đã thắng cuộc bầu cử tiểu bang Hessen nhờ chiến dịch chống lại luật cho quốc tịch đôi của chính phủ liên bang.
    Ngay trong hàng ngũ của CDU cũng có người chống đối ý định của Merkel và Stoiber. Dân biểu Volker Rühe, chủ tịch uỷ ban đối ngoại của CDU, bày tỏ mong muốn rằng ban lãnh đạo đảng CDU sẽ mau chóng từ bỏ ý định này. Dân biểu Ruprecht Polenz, một chuyên viên đối ngoại khác của CDU, cho rằng một chiến dịch như vậy sẽ đương nhiên dẫn đến việc chối bỏ Thổ nhĩ kỳ và những người Thổ sống ở Đức.
    Tổ chức ?zCộng đồng người Thổ ở Đức?ođã gửi thư phản đối bà Merkel vì cho rằng một chiến dịch như vậy sẽ gây cho các nhóm cực hữu thêm vây cánh và tạo thêm những thành kiến với người Thổ ở Đức. Ý định của Merkel do đó là cái tát vào chính sách hội nhập người Thổ ở Đức.
    Tất cả các chính đảng Đức khác cũng phản đối ý định của liên đảng CDU/CSU. Đảng đối lập FDP cho rằng CDU/CSU đang tìm cách ?zmị dân một cách vô trách nhiệm?o và muốn đẩy ngược bánh xe phát triển.
    Bộ trưởng ngoại giao Fischer (Xanh) cho rằng đề tài Thổ gia nhập EU không phải là đề tài nội vụ và là một đề tài liên quan đến quan hệ với một quốc gia bạn rất quan trọng.?o Đảng SPD chỉ trích CDU/CSU chỉ muốn gom góp những cảm tính chống Thổ đang dâng cao.
    Phải trả lệ phí ti vi cho Computer
    Cho đến nay ở Đức chỉ có những máy Computer có gắn một cái cạc TV mới bị xem là máy truyền hình và phải đóng lệ phí xem truyền hình. Theo luật lệ phí ti vi và radio mới, có hiệu lực từ ngày 1-4-2005, các tư nhân cũng phải đóng lệ phí mỗi tháng 17,30 Euro cho cả những PC có đủ trang bị để vào internet.
    Tuy nhiên cơ quan GEZ sẽ miễn lệ phí Computer cho chủ nhà nào đã đóng lệ phí cho các ti vi trong nhà rồi. Các hãng xưởng sẽ phải đóng lệ phí này kể từ đầu năm 2007.
    Hiệp hội các hãng Internet ở Đức cho rằng việc thu lệ phí ti vi đối với máy Computer là một hành động ăn tiền thô bỉ. Hội này phản đối vì cho rằng luật bắt những hãng tư nhân phải tài trợ cho các đài truyền hình công cộng, mặc dù các hãng này không xem ti vi Vô lí hơn nữa, nếu các hãng này là hãng internet thì tiền lệ phí mà họ phải trả sẽ được dùng để nuôi những đối thủ kinh tế vì các đài công cộng đều có trang web.
    Trong khi đó Hiệp hội các hãng Thông tin, Liên lạc viễn liên và Truyền thông mới (Bitkom) lại không tỏ ra quá bi quan. Bitkom cho rằng vì tiền lệ phí được tính theo từng cơ sở cho nên các hãng cũng không tốn kém thêm là bao nhiêu, dự tính tổng cộng lệ phí thu được sẽ là khoảng dưới 10 triệu Euro.
    Liên hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu thụ cũng cho rằng số hộ phải đóng mới lệ phí sẽ không nhiều vì hầu như nhà nào cũng đã đóng lệ phí cho ti vi rối. Liên hội này đòi hỏi nếu muốn thu lệ phí ti vi đối với những máy PC internet thì các đài truyền hình công cộng cũng bắt buộc phải cung cấp toàn bộ chương trình ti vi của họ trên internet.
    Luật cấm khăn trùm đầu đối với các xơ
    Toà án hành chánh liên bang Đức ở Leipzig vừa quyết định rằng luật cấm sử dụng khăn trùm đầu trong nhà trường của bang Baden-Württemberg cũng được áp dụng cả với các bà xơ. Muốn vào trường các sơ phải bỏ khăn trùm đầu.
    Toà Leipzig lí luận rằng luật cấm dùng các dấu hiện tôn giáo trong trường của tiểu bang Baden-Württemberg cần phải được áp dụng đối với mọi tôn giáo. Không thể ra biệt lệ cho vài loại quần áo của một vài tôn giáo. Các bà xơ cũng không được hưởng biệt lệ. Đối với tiểu bang Baden-Würtemberg, là vùng có có nhiều bà xơ đi dạy trong các trường học công.
    Tuy nhiên chính phủ tiểu bang này vẫn cho rằng khăn ma sơ không bị cấm vì khăn ma sơ là một loại trang phục nghề nghiệp.
  4. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức CARE ngưng hoạt động ở Irak
    Một ngày sau khi người điều hành tổ chức CARE tại Irak bị bắt cóc, tổ chức này đã tuyên bố tạm ngưng mọi hoạt động ở Irak. Cho đến nay nhóm bắt cóc đã không cho biết điều kiện để trả tự do cho nhân viên của CARE.
    Bà Margaret Hassans bị một nhóm vũ trang Irak bắt đi mất tích vào sáng ngày 19-10. Bà là người gốc Ái Nhĩ Lan, có chồng người Irak, đã sống ở Irak trên 30 năm và làm việc cho CARE ở Irak từ hơn 10 năm nay. CARE là một trong những tổ chức cứu trợ nhân đạo lớn nhất của Anh.
    Bà Hassans chuyên lo việc cứu trợ khẩn cấp, tiếp tế thuốc men và cung cấp nước sạch tại Irak. Bà điều hành 30 nhân viên CARE ở Irak. Đài truyền hình Al Dschasira đã chiếu một cuốn video có hình bà mặc áo trắng, cầm thẻ căn cước và loan tin rằng bà bị ?omột nhóm Irak vũ trang bắt giữ?. .
    Tổ chức CARE giải thích rằng họ phải tạm ngưng hoạt động vì tình hình căng thẳng tại Irak. Cho đến nay CARE không biết bà Hassans bị bắt giữ ở đâu cũng như không biết lí do bà bị bắt cóc. Chồng của bà cũng xác nhận rằng ông không nhận được liên lạc nào của nhóm bắt cóc. Chính phủ Anh đến nay vẫn từ chối thương thảo với quân khủng bố nhưng cho biết đang tìm hiểu về vụ bắt cóc bà Hassans.
    Từ mùa hè năm nay đã có trên 200 người bị bắt cóc ở Irak. Mới nhất là vụ bắt cóc một người Anh và 2 người Mĩ hồi giữa tháng 9-2004. Những vụ bắt cóc này thường không có động cơ chính trị mà chỉ nhằm tống tiền. Hầu hết các tổ chức cứu trợ nhân đạo ngoại quốc hiện đã ngưng hoạt động tại Irak.
    Hồi cuối tháng 9-2004 các tổ chức Đức, Pháp và Úc đã rút nhân viên ra khỏi Irak. Tổ chức Đức Arche Nova đã đưa nhân viên của mình sang Jordani. Tổ chức này cho biết nhân viên của họ gặp nguy hiểm vì các nhóm phiến loạn không xem họ là những tổ chức độc lập mà thường tấn công họ giống như các đoàn quân ngoại quốc .
    50.000 người biểu tình chống General Motors
    Khoảng 50.000 công nhân của hãng xe General Motors (GM) cũng như người dân thường ở Âu Châu đã biểu tình vào ngày 19-10 để chống lại ý định sa thải nhân viên của GM. Đại diện công nhân mong ban giám đốc GM sẽ nhượng bộ.
    Ở thành phố Rüsselsheim thuộc bang Hessen (Đức) đã có 12.000 công nhân của hãng Opel (một hãng con của GM) biểu tình. Ở Bochum thuộc Nordrhein-Westfalen (Đức) khoảng 15.000 đến 20.000 người đã kéo nhau đi biểu tình từ trước cổng hãng Opel vào trung tâm thành phố.
    Công nhân Opel ở Bochum đã biểu tình từ ngày 14-10 của tuần trước. Công nhân cũng biểu tình trước xưởng Opel ở thành phố Kaiserslautern. Các nghiệp đoàn công nhân đã kêu gọi công nhân GM tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh Quốc, Thuỵ Điển và Ba Lan cùng biểu tình.
    Ông Klaus Franz, chủ tịch hội đồng công nhân hãng xe Opel ở Rüsselsheim, cho rằng các công nhân đã được nhiều người dân Đức ủng hộ để chống lại cái mà ông gọi là ?ocung cách giải quyết kiểu xe ủi đất của những manager Hoa kỳ?. Franz tiếp tục lên tiếng chỉ trích ban giám đốc GM mặc dù GM đã có những nhượng bộ nhỏ vào ngày 18-10 trước đó.
    Franz kêu gọi GM tránh biện pháp sa thải hàng loạt và cố gắng giữ mọi cơ xưởng tại Âu Châu. Ông Udo Löwenbrück, đại diện công nhân Opel ở Bochum, đòi ban giám đốc phải nhượng bộ nếu không muốn ?ođám cháy lan rộng trên toàn Âu Châu?. Ông chỉ trích kế hoạch nghèo ý của các manager người Mĩ. Tất cả các ban đại diện nhân viên tại các hãng xe hơi khác ở Đức đã cùng nhau ra một thông cáo ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân hãng Opel.
    Cuộc đình công từ một tuần nay của các công nhân Opel ở Bochum đã để lại những hậu quả. Các cơ xưởng ở Rüsselsheim và Antwerpen (Bỉ) đã phải ngưng công việc vì thiếu các cơ phận sản xuất ở Bochum. Ca đêm bắt đầu từ 14g ở xưởng Antwerpen và từ 10g xưởng Opel Rüsselsheim đã không thể làm việc được nữa.
    Thí dụ xưởng Opel Bochum chuyên sản xuất các trục bánh xe để cung cấp cho các xưởng GM khác ở Âu Châu. Hiện nay người ta chưa biết rằng các cơ xưởng Opel có thế làm việc lại ngay sau cuộc biểu tình ở Bochum hay không. Vì không được biểu tình nên các công nhân Opel ở Bochum đã đình công dưới danh nghĩa cần học hỏi tìm hiểu về vấn đề sa thải.
    Cho đến nay ban giám đốc và đại diện nhân viên GM đã thoả thuận chấp nhận về nguyên tắc tìm cách giảm nhân viên nhưng tránh gây khó khăn lớn cho họ. Các nghiệp đoàn công nhân có thể xem cách giải quyết êm ái này là một thắng lợi đầu tiên.
    Vào sáng ngày 19-10, đại diện hai phía đã tuyên bố kết quả trên. Hai bên đã gặp nhau tại Rüsselsheim từ hôm trước để thống nhất về mục tiêu giữ chỗ làm tại các cơ xưởng. Một mục tiêu khác của nghiệp đoàn công nhân là duy trì 2 cơ xưởng ở Rüsselsheim và Bochum. Họ muốn hai cơ xưởng này được sắp xếp lại để có đủ sức cạnh tranh, để sau năm 2010 vẫn tồn tại như một xưởng sản xuất xe hơi.
    Cần nhắc lại rằng hãng mẹ GM đã tuyên bố sa thải 12.000 nhân viên tại Âu Châu, trong đó phần lớn là nhân viên tại nước Đức. Các nghiệp đoàn công nhân đưa tin rằng sẽ có 10.000 công nhân Opel bị sa thải, trong đó có 4.000 công nhân ở xưởng Rüsselsheim và 4.000 ở Bochum.
    Đảng Xanh không bán xe tăng cho Thổ để đàn áp Kurden
    Chương trình Frontal 21 của đài truyền hình ZDF vào ngày 19-10 của Đức đã phát đi hình ảnh cho thấy những xe tăng Đức có mặt trong vùng dân cư Kurden ở Thổ nhĩ kỳ. Đây là bằng chứng cho thấy Thổ đã sử dụng vũ khí của Đức để đàn áp sắc dân Kurden và sẽ chặn đứng ý định bán 350 chiếc xe tăng Leopard II cho Thổ.
    Những hình ảnh này mới được thu bí mật cách đây vài ngày ở vùng Đông Thổ, nơi có người Kurden nổi dậy chống Thổ. Những chiếc xe tăng này là những chiếc xe tăng của quân đội nhân dân Đông Đức ngày xưa. Đài ZDF đã dựa vào đánh giá của nhà quân sử Jörg Siegert, một cấp chỉ huy thiết giáp trong quân đội Đông Đức.
    Siegert chắc chắn đây là những chiến xa Đông Đức vì nhận ra loại đèn đặc biệt của Đông Đức và những kính chiếu hậu do quân đội (Tây) Đức mới gắn thêm vào. Đây là những chiến xa được bán cho quân đội Thổ hồi đầu thập niên 90 để ?oThổ bảo vệ bờ cõi? nhưng nay lại được giao cho lực lượng đặc biệt của cảnh sát Thổ sử dụng trong những vùng có người Kurden. Frontal 21 tường thuật rằng trong một cuộc hành quân, người Kurden đã bị xua đuổi khỏi vùng Sirnak.
    Chương trình Frontal 21 đã gây tranh luận trong chính phủ Đức. Dân biểu Nachtwei (Xanh) nói rằng đây là những bằng chứng cho thấy ?onhững tiến bộ được ghi nhận trong báo cáo về Thổ không thể đem suy diễn một cách máy móc?. Ý dân biểu Nachtwei muốn đề cập đến báo cáo về các tiến bộ trong lãnh vực nhân quyền tại Thổ của Liên hiệp Âu Châu EU trong tiến trình cứu xét về việc chấp thuận đàm phán thâu nhận Thổ vào EU. Trước đây mấy ngày Nachtwei đã chỉ trích bộ trưởng quốc phòng Struck (SPD) khi ông muốn bán chiến xa cho Thổ nếu Thổ được EU chấp thuận cho đàm phán về việc gia nhập.
    Tuần báo Spiegel ra ngày 16-10 cho biết, mấy tuần trước đây, một phái đoàn Thổ đã viếng thăm quân đội Đức. Phía Thổ muốn mua 350 chiến xa loại Leopard II hiện đang nằm trong các kho của Đức. Từ khi biết Thổ có thể đàm phán gia nhập EU, phía bộ quốc phòng Đức và Thổ đã gia tăng những tiếp xúc. Bộ trưởng quốc phòng Struck muốn bán những
    chiếc xe tăng này để khỏi tốn tiền bảo trì và có thêm tiền cho ngân sách quốc phòng. Phía Thổ đòi Đức phải tân trang lại những chiếc xe tăng này và bớt giá. Tuy nhiên đến nay Thổ vẫn chưa đưa ra lời đề nghị chính thức mà còn chờ một quyết định nguyên tắc của Hội đồng An ninh Đức về việc bán chiến xa cho Thổ.
    Hồi năm 1999, đảng Xanh đã phản đối dữ dội việc thủ tướng Đức Schröder (SPD) quyết định bán cho Thổ 1.000 xe tăng Leopard II với giá 7 tỉ Euro và cuối cùng ngăn chặn được việc này. Lần này Nachtwei tuyên bố rằng đảng Xanh không khư khư chống việc bán chiến xa cho Thổ nhưng không muốn việc bán vũ khí cho Thổ trở thành một chuyện đương nhiên.
    Nachtwei cho biết rằng việc cứu xét tình hình nhân quyền tại Thổ tuy thuộc thẩm quyền của chính phủ Đức chứ không thuộc thẩm quyền của quốc hội nhưng kinh nghiệm năm 1999 cho thấy quốc hội có thể có ảnh hưởng không nhỏ vào việc buôn bán vũ khí. Lần này đảng Xanh sẽ chỉ chuẩn y việc bán xe tăng nếu ?otình hình nhân quyền tại Thổ có tiến bộ rõ rệt và không thể lật ngược được?. Đảng Xanh cho biết rằng họ sẽ lấy ý kiến các tổ chức nhân quyền để đánh giá tình hình cho đúng mức.
    Đức cần 25.000 chuyên viên ngoại quốc trong 2005
    Theo báo cáo đầu tiên của Hội đồng Di dân và Hội nhập Đức vào ngày 19-10, trong năm 2005 nước Đức sẽ cần 25.000 chuyên viên ngoại quốc. Trong thị trường Đức, các ngành y tế, kĩ sư, ngân hàng và bảo hiểm rất cần chuyên viên. Do đó Hội đồng này đề nghị chính phủ Đức hàng năm cấp một số giấy cư trú lâu dài để chiêu dụ những di dân có tay nghề trên khắp thế giới đến Đức.
    Bộ trưởng nội vụ liên bang Schily (SPD) tuyên bố sẽ cùng với bộ trưởng kinh tế Clement (SPD) cứu xét kĩ lưỡng đề nghị này. Schily nhấn mạnh rằng Hội đồng Di dân không phải là một cơ chế có quyền quyết định.
    Liên đảng CDU/CSU đối lập đã chỉ trích để nghị của Hội đồng Di dân vì cho rằng ?obáo cáo này duy ý chí muốn mở rộng việc di dân vào Đức?. CDU/CSU cho rằng những đề nghị của hội đồng này ?olà một sự chế diễu những chuyên viên Đức và ngoại quốc đang lo lắng về công ăn việc làm của họ trong mấy ngày qua?.
    Được biết Hội đồng Di dân cho bà Rita Süssmuth (CDU) là chủ tịch, đã được bộ trưởng nội vụ Schily (SPD) thành lập hồi tháng 5-2003 với mục đích đánh giá khả năng tiếp nhận và hội nhập các ngoại kiều của nước Đức.

  5. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức CARE ngưng hoạt động ở Irak
    Một ngày sau khi người điều hành tổ chức CARE tại Irak bị bắt cóc, tổ chức này đã tuyên bố tạm ngưng mọi hoạt động ở Irak. Cho đến nay nhóm bắt cóc đã không cho biết điều kiện để trả tự do cho nhân viên của CARE.
    Bà Margaret Hassans bị một nhóm vũ trang Irak bắt đi mất tích vào sáng ngày 19-10. Bà là người gốc Ái Nhĩ Lan, có chồng người Irak, đã sống ở Irak trên 30 năm và làm việc cho CARE ở Irak từ hơn 10 năm nay. CARE là một trong những tổ chức cứu trợ nhân đạo lớn nhất của Anh.
    Bà Hassans chuyên lo việc cứu trợ khẩn cấp, tiếp tế thuốc men và cung cấp nước sạch tại Irak. Bà điều hành 30 nhân viên CARE ở Irak. Đài truyền hình Al Dschasira đã chiếu một cuốn video có hình bà mặc áo trắng, cầm thẻ căn cước và loan tin rằng bà bị ?omột nhóm Irak vũ trang bắt giữ?. .
    Tổ chức CARE giải thích rằng họ phải tạm ngưng hoạt động vì tình hình căng thẳng tại Irak. Cho đến nay CARE không biết bà Hassans bị bắt giữ ở đâu cũng như không biết lí do bà bị bắt cóc. Chồng của bà cũng xác nhận rằng ông không nhận được liên lạc nào của nhóm bắt cóc. Chính phủ Anh đến nay vẫn từ chối thương thảo với quân khủng bố nhưng cho biết đang tìm hiểu về vụ bắt cóc bà Hassans.
    Từ mùa hè năm nay đã có trên 200 người bị bắt cóc ở Irak. Mới nhất là vụ bắt cóc một người Anh và 2 người Mĩ hồi giữa tháng 9-2004. Những vụ bắt cóc này thường không có động cơ chính trị mà chỉ nhằm tống tiền. Hầu hết các tổ chức cứu trợ nhân đạo ngoại quốc hiện đã ngưng hoạt động tại Irak.
    Hồi cuối tháng 9-2004 các tổ chức Đức, Pháp và Úc đã rút nhân viên ra khỏi Irak. Tổ chức Đức Arche Nova đã đưa nhân viên của mình sang Jordani. Tổ chức này cho biết nhân viên của họ gặp nguy hiểm vì các nhóm phiến loạn không xem họ là những tổ chức độc lập mà thường tấn công họ giống như các đoàn quân ngoại quốc .
    50.000 người biểu tình chống General Motors
    Khoảng 50.000 công nhân của hãng xe General Motors (GM) cũng như người dân thường ở Âu Châu đã biểu tình vào ngày 19-10 để chống lại ý định sa thải nhân viên của GM. Đại diện công nhân mong ban giám đốc GM sẽ nhượng bộ.
    Ở thành phố Rüsselsheim thuộc bang Hessen (Đức) đã có 12.000 công nhân của hãng Opel (một hãng con của GM) biểu tình. Ở Bochum thuộc Nordrhein-Westfalen (Đức) khoảng 15.000 đến 20.000 người đã kéo nhau đi biểu tình từ trước cổng hãng Opel vào trung tâm thành phố.
    Công nhân Opel ở Bochum đã biểu tình từ ngày 14-10 của tuần trước. Công nhân cũng biểu tình trước xưởng Opel ở thành phố Kaiserslautern. Các nghiệp đoàn công nhân đã kêu gọi công nhân GM tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh Quốc, Thuỵ Điển và Ba Lan cùng biểu tình.
    Ông Klaus Franz, chủ tịch hội đồng công nhân hãng xe Opel ở Rüsselsheim, cho rằng các công nhân đã được nhiều người dân Đức ủng hộ để chống lại cái mà ông gọi là ?ocung cách giải quyết kiểu xe ủi đất của những manager Hoa kỳ?. Franz tiếp tục lên tiếng chỉ trích ban giám đốc GM mặc dù GM đã có những nhượng bộ nhỏ vào ngày 18-10 trước đó.
    Franz kêu gọi GM tránh biện pháp sa thải hàng loạt và cố gắng giữ mọi cơ xưởng tại Âu Châu. Ông Udo Löwenbrück, đại diện công nhân Opel ở Bochum, đòi ban giám đốc phải nhượng bộ nếu không muốn ?ođám cháy lan rộng trên toàn Âu Châu?. Ông chỉ trích kế hoạch nghèo ý của các manager người Mĩ. Tất cả các ban đại diện nhân viên tại các hãng xe hơi khác ở Đức đã cùng nhau ra một thông cáo ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân hãng Opel.
    Cuộc đình công từ một tuần nay của các công nhân Opel ở Bochum đã để lại những hậu quả. Các cơ xưởng ở Rüsselsheim và Antwerpen (Bỉ) đã phải ngưng công việc vì thiếu các cơ phận sản xuất ở Bochum. Ca đêm bắt đầu từ 14g ở xưởng Antwerpen và từ 10g xưởng Opel Rüsselsheim đã không thể làm việc được nữa.
    Thí dụ xưởng Opel Bochum chuyên sản xuất các trục bánh xe để cung cấp cho các xưởng GM khác ở Âu Châu. Hiện nay người ta chưa biết rằng các cơ xưởng Opel có thế làm việc lại ngay sau cuộc biểu tình ở Bochum hay không. Vì không được biểu tình nên các công nhân Opel ở Bochum đã đình công dưới danh nghĩa cần học hỏi tìm hiểu về vấn đề sa thải.
    Cho đến nay ban giám đốc và đại diện nhân viên GM đã thoả thuận chấp nhận về nguyên tắc tìm cách giảm nhân viên nhưng tránh gây khó khăn lớn cho họ. Các nghiệp đoàn công nhân có thể xem cách giải quyết êm ái này là một thắng lợi đầu tiên.
    Vào sáng ngày 19-10, đại diện hai phía đã tuyên bố kết quả trên. Hai bên đã gặp nhau tại Rüsselsheim từ hôm trước để thống nhất về mục tiêu giữ chỗ làm tại các cơ xưởng. Một mục tiêu khác của nghiệp đoàn công nhân là duy trì 2 cơ xưởng ở Rüsselsheim và Bochum. Họ muốn hai cơ xưởng này được sắp xếp lại để có đủ sức cạnh tranh, để sau năm 2010 vẫn tồn tại như một xưởng sản xuất xe hơi.
    Cần nhắc lại rằng hãng mẹ GM đã tuyên bố sa thải 12.000 nhân viên tại Âu Châu, trong đó phần lớn là nhân viên tại nước Đức. Các nghiệp đoàn công nhân đưa tin rằng sẽ có 10.000 công nhân Opel bị sa thải, trong đó có 4.000 công nhân ở xưởng Rüsselsheim và 4.000 ở Bochum.
    Đảng Xanh không bán xe tăng cho Thổ để đàn áp Kurden
    Chương trình Frontal 21 của đài truyền hình ZDF vào ngày 19-10 của Đức đã phát đi hình ảnh cho thấy những xe tăng Đức có mặt trong vùng dân cư Kurden ở Thổ nhĩ kỳ. Đây là bằng chứng cho thấy Thổ đã sử dụng vũ khí của Đức để đàn áp sắc dân Kurden và sẽ chặn đứng ý định bán 350 chiếc xe tăng Leopard II cho Thổ.
    Những hình ảnh này mới được thu bí mật cách đây vài ngày ở vùng Đông Thổ, nơi có người Kurden nổi dậy chống Thổ. Những chiếc xe tăng này là những chiếc xe tăng của quân đội nhân dân Đông Đức ngày xưa. Đài ZDF đã dựa vào đánh giá của nhà quân sử Jörg Siegert, một cấp chỉ huy thiết giáp trong quân đội Đông Đức.
    Siegert chắc chắn đây là những chiến xa Đông Đức vì nhận ra loại đèn đặc biệt của Đông Đức và những kính chiếu hậu do quân đội (Tây) Đức mới gắn thêm vào. Đây là những chiến xa được bán cho quân đội Thổ hồi đầu thập niên 90 để ?oThổ bảo vệ bờ cõi? nhưng nay lại được giao cho lực lượng đặc biệt của cảnh sát Thổ sử dụng trong những vùng có người Kurden. Frontal 21 tường thuật rằng trong một cuộc hành quân, người Kurden đã bị xua đuổi khỏi vùng Sirnak.
    Chương trình Frontal 21 đã gây tranh luận trong chính phủ Đức. Dân biểu Nachtwei (Xanh) nói rằng đây là những bằng chứng cho thấy ?onhững tiến bộ được ghi nhận trong báo cáo về Thổ không thể đem suy diễn một cách máy móc?. Ý dân biểu Nachtwei muốn đề cập đến báo cáo về các tiến bộ trong lãnh vực nhân quyền tại Thổ của Liên hiệp Âu Châu EU trong tiến trình cứu xét về việc chấp thuận đàm phán thâu nhận Thổ vào EU. Trước đây mấy ngày Nachtwei đã chỉ trích bộ trưởng quốc phòng Struck (SPD) khi ông muốn bán chiến xa cho Thổ nếu Thổ được EU chấp thuận cho đàm phán về việc gia nhập.
    Tuần báo Spiegel ra ngày 16-10 cho biết, mấy tuần trước đây, một phái đoàn Thổ đã viếng thăm quân đội Đức. Phía Thổ muốn mua 350 chiến xa loại Leopard II hiện đang nằm trong các kho của Đức. Từ khi biết Thổ có thể đàm phán gia nhập EU, phía bộ quốc phòng Đức và Thổ đã gia tăng những tiếp xúc. Bộ trưởng quốc phòng Struck muốn bán những
    chiếc xe tăng này để khỏi tốn tiền bảo trì và có thêm tiền cho ngân sách quốc phòng. Phía Thổ đòi Đức phải tân trang lại những chiếc xe tăng này và bớt giá. Tuy nhiên đến nay Thổ vẫn chưa đưa ra lời đề nghị chính thức mà còn chờ một quyết định nguyên tắc của Hội đồng An ninh Đức về việc bán chiến xa cho Thổ.
    Hồi năm 1999, đảng Xanh đã phản đối dữ dội việc thủ tướng Đức Schröder (SPD) quyết định bán cho Thổ 1.000 xe tăng Leopard II với giá 7 tỉ Euro và cuối cùng ngăn chặn được việc này. Lần này Nachtwei tuyên bố rằng đảng Xanh không khư khư chống việc bán chiến xa cho Thổ nhưng không muốn việc bán vũ khí cho Thổ trở thành một chuyện đương nhiên.
    Nachtwei cho biết rằng việc cứu xét tình hình nhân quyền tại Thổ tuy thuộc thẩm quyền của chính phủ Đức chứ không thuộc thẩm quyền của quốc hội nhưng kinh nghiệm năm 1999 cho thấy quốc hội có thể có ảnh hưởng không nhỏ vào việc buôn bán vũ khí. Lần này đảng Xanh sẽ chỉ chuẩn y việc bán xe tăng nếu ?otình hình nhân quyền tại Thổ có tiến bộ rõ rệt và không thể lật ngược được?. Đảng Xanh cho biết rằng họ sẽ lấy ý kiến các tổ chức nhân quyền để đánh giá tình hình cho đúng mức.
    Đức cần 25.000 chuyên viên ngoại quốc trong 2005
    Theo báo cáo đầu tiên của Hội đồng Di dân và Hội nhập Đức vào ngày 19-10, trong năm 2005 nước Đức sẽ cần 25.000 chuyên viên ngoại quốc. Trong thị trường Đức, các ngành y tế, kĩ sư, ngân hàng và bảo hiểm rất cần chuyên viên. Do đó Hội đồng này đề nghị chính phủ Đức hàng năm cấp một số giấy cư trú lâu dài để chiêu dụ những di dân có tay nghề trên khắp thế giới đến Đức.
    Bộ trưởng nội vụ liên bang Schily (SPD) tuyên bố sẽ cùng với bộ trưởng kinh tế Clement (SPD) cứu xét kĩ lưỡng đề nghị này. Schily nhấn mạnh rằng Hội đồng Di dân không phải là một cơ chế có quyền quyết định.
    Liên đảng CDU/CSU đối lập đã chỉ trích để nghị của Hội đồng Di dân vì cho rằng ?obáo cáo này duy ý chí muốn mở rộng việc di dân vào Đức?. CDU/CSU cho rằng những đề nghị của hội đồng này ?olà một sự chế diễu những chuyên viên Đức và ngoại quốc đang lo lắng về công ăn việc làm của họ trong mấy ngày qua?.
    Được biết Hội đồng Di dân cho bà Rita Süssmuth (CDU) là chủ tịch, đã được bộ trưởng nội vụ Schily (SPD) thành lập hồi tháng 5-2003 với mục đích đánh giá khả năng tiếp nhận và hội nhập các ngoại kiều của nước Đức.

  6. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Chirac và Schröder họp thượng đỉnh
    Trong phiên họp thượng đỉnh Pháp-Đức vào ngày 26-10, tổng thống Chirac và thủ tướng Schröder đã tuyên bố muốn nới lỏng các qui định của thoả ước ổn định (tài chính) Âu Châu, muốn bắt đầu ngay những cuộc thương lượng với Thổ nhĩ kỳ về vấn đề gia nhập EU. Vào buổi tối hai ông đã gặp thủ tướng Erdogan của Thổ nhĩ kỳ.
    Thủ tướng Schröder cho biết Chủ tịch Uỷ ban Liên Âu Romano Prodi đã đưa ra những đề nghị hấp dẫn để sửa đổi Thoả ước Ổn định tài chính và Tăng trưởng kinh tế Âu Châu nhưng những đề nghị này chưa đủ. Pháp và Đức sẽ đi vận động các quốc gia thành viên khác chấp nhận nới lỏng các điều kiện giới hạn ngân sách để cho phép đầu tư trong các lãnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển.
    Schröder nói rằng cần phải giữ đúng những qui định về ngân sách nhưng cũng cần nới lỏng cho những biện pháp khuyến khích tăng trưởng kinh tế. Các bộ trưởng tài chính nên soạn thảo các nguyên tắc cho vấn đề này. Cần nói thêm rằng Uỷ ban EU dự đoán năm tới Đức sẽ lại vi phạm thoả ước ổn định khi để mức thâm thủng ngân sách vượt quá 3%. Nếu vậy thì đây sẽ là lần thứ tư Đức xé rào và có thể bị phạt.
    Ngoài ra Pháp và Đức cũng muốn Uỷ ban Âu Châu bắt đầu thương thuyết với Thổ về vấn đề gia nhập vào tháng 12 năm nay. Schröder tuyên bố, chúng tôi thương lượng với mục đích tu nhận Thổ vào khối EU. Nhưng Chirac cho biết thêm rằng, ông không thể bảo đảm rằng kết quả của cuộc đàm phán sẽ như ý ông muốn và cuộc đàm phán sẽ kéo dài rất lâu - từ 10 đến 15 năm.
    Theo Chirac, trong thời gian này Thổ sẽ phải thoả mãn mọi điều kiện đòi hỏi cho việc thu nhận. Chirac còn thòng câu ?oquyết định cuối cùng thuộc về người dân Pháp? để ám chỉ cuộc trưng cầu dân ý về việc thu nhận Thổ vào EU tại Pháp sắp tới.
    Đức và Pháp cũng thoả thuận về việc tạo dễ dãi cho những người của nước này sang làm việc ở nước kia, thí dụ bằng cách công nhận hỗ tương bằng cấp tốt nghiệp đào tạo vì đến nay thủ tục công nhận đã kéo dài rất lâu. Hai chính phủ cũng hứa sẽ nâng đỡ ngôn ngữ của nước bạn trong trường học.
    cong nhân VW biểu tình chống tiết kiệm
    Vào ngày 26-10, nhiều ngàn công nhân hãng xe hơi Đức Volkswagen (VW) đã biểu tình để phản đối dự định cắt giảm nhân viên và chi phí của hãng. Ở hai xưởng tại các thành phố Salzgitter và Emden có tổng cộng 7.000 người biểu tình chống lại thái độ không nhượng bộ của giới chủ nhân tại bàn đàm phán về lương bổng. Nghiệp đoàn công nhân IG Metall loan báo sẽ mở nhiều chiến dịch phản đối khác.
    Tổng cộng VW có 103.000 nhân viên làm việc. Hiện người ta chưa biết rằng các chiến dịch phản đối này có ảnh hưởng đến việc sản xuất hay không. IG Metall không loại trừ khả năng các công nhân ở xưởng chính tại Wolfsburg và xưởng Kassel sẽ biểu tình vào tuần tới. Vào ngày 28-10, IG Metall dự định sẽ thành lập một đoàn xe vận tải hiệu VW khởi hành từ Hannover đến nơi đàm phán.
    Trong tuần rồi, phía chủ nhân đã bác bỏ đề nghị của IG Metall. IG Metall đề nghị rằng họ sẽ không đòi tăng lương 4% như ban đầu nữa nếu phía chủ chịu bảo đảm không sa thải công nhân. Để bù lại IG Metall sẽ chấp nhận mức tăng lương như trong toàn ngành cơ khí, khoảng 2% và bằng một nửa mức đòi hỏi của IG Metall hiện nay.
    Cụ thể IG Metall đòi hai lần tăng lương 1,5% và 2% và thêm hai lần trả lương mỗi lần 0,7%. IG Metall lí luận rằng VW không thể bắt nhân viên phải chấp nhận việc ngưng tăng lương khi mà chi phí nhân viên chỉ bằng 1/6 tổng chi phí. IG Metall đòi VW nếu muốn tiết kiệm thì nên cắt giảm chi phí điều hành.
    Phe chủ VW cho rằng IG Metall chỉ muốn làm cho nước Đức là nơi sản xuất phải chịu thêm nhiều phí tổn. Một mặt IG Metall đòi phe chủ phải bảo đảm chỗ làm và bảo đảm một số đầu tư nhất định nào đó nhưng mặt khác lại không chịu chấp nhận kí một hợp đồng có ảnh hưởng lâu dài đến việc giảm chi phí.
    Cũng trong ngày 26-10, giám đốc nhân viên của VW, ông Peter Hartz, đã doạ các công nhân rằng nếu không thoả thuận được về một mức lương nội bộ mới thì VW sẽ phải sa thải nhân viên. Hartz cho rằng VW hiện muốn giảm 2 tỉ Euro chi phí sản xuất cho đến năm 2011 hoặc sẽ phải sa thải 30% nhân viên. Trong vòng đàm phán hiện nay VW muốn thấy khả năng giảm chi phí được 1 tỉ Euro. Hartz cho biết VW hiện không thể nhượng bộ thêm trên bàn đàm phán.
    Nếu trong ngày 28-10 này ?" vòng đàm phán thứ 5 - hai phe chủ và thợ không đạt được thoả hiệp thì phe công nhân sẽ biểu quyết để đình công. Nếu xảy ra thì đây là lần đầu tiên công nhân VW đình công lớn. Hartz cảnh cáo rằng nếu xảy ra đình công thì VW sẽ bị thiệt hại quyền lợi lớn và chỉ trong vài ngày là VW có thể ?onằm bất động?.
    Sẽ không tăng nguyệt liễm hưu trí
    Những người đi làm sẽ vẫn chỉ phải đóng 19,5% trên số lương tháng của mình vào quỹ bảo hiểm hưu trí như hiện nay. Tổ ước tính của chính phủ liên bang đã đề nghị với chính phủ liên bang như vậy vào hôm 26-10 và thông thường thì chính phủ liên bang cũng chấp nhận đề nghị này.
    Như vậy người đi làm sẽ vẫn đóng mức nguyệt liễm hưu trí như năm nay. Cần nói thêm rằng người đi làm và người chủ mỗi bên sẽ phải đóng một lượng tiền như nhau vào quỹ hưu trí của nhân viên. Nhận định vừa rồi của Tổ ước tính dựa trên phỏng đoán về tăng trưởng kinh tế do chính bộ trưởng kinh tế liên bang Đức Clement công bố vào hôm trước.
    Sau khi nghe công bố của Tổ ước tính, bộ trưởng xã hội liên bang Ulla Schmidt (SPD) đã kêu gọi phe chủ nhân phải có thái độ bằng cách ?othu nhận, thu nhận và thu nhận thêm nhân viên? bởi vì việc giữ cho nguyệt liễm hưu trí được cố định sẽ tác động quan trọng đến tăng trưởng và công ăn việc làm.
    Cũng trong ngày 26-10, báo Stuttgarter Zeitung loan tin rằng tình trạng của các quỹ hưu trí vào tháng 9-2004 đã xấu đi rất nhiều vì tiền để dành trong quỹ đã giảm xuống thấp hơn mức qui định của luật pháp. Lí do là nguồn thu của các quỹ đã bị giảm. Tiền để dành trong các quỹ này trong tháng 9-2004 hiện ở mức 16% của số chi.
    Theo luật thì tỉ lệ tối thiểu phải là 20%. Bình luận về vấn đề này, bộ xã hội liên bang cho biết số tiền để dành sẽ tăng lên vào cuối năm, còn trong năm thì tiền để dành luôn luôn trồi sụt bất thường. Báo Stuttgarter cho biết hiện số tiền để dành chỉ còn đủ để trả tiền hưu trong vài ngày mà thôi.
    Theo luật, nếu số để dành xuống dưới 20% thì chính phủ liên bang sẽ phải nhảy vào cứu. Cũng theo báo thì số thu các quỹ hưu trí trong tháng 10 sẽ tiếp tục giảm, do đó chính phủ liên bang có thể phải giúp đỡ các quỹ.
    Hiệp hội Hưu trí Đức lại có đánh giá khác khi cho rằng chính phủ liên bang không cần phải nhảy vào cứu các quỹ hưu trí. Dù mức để dành có giảm nhưng các quỹ vẫn có khả năng trả tiền hưu vì các quỹ vừa bán được nhiều căn nhà với tổng trị giá 2,1 tỉ Euro.
    Thống đốc Teufel sẽ từ chức vào tháng 4-2005
    Thống đốc Erwin Teufel (CDU) của bang Baden Württemberg tuyên bố với báo chí vào ngày 25-10 rằng ông sẽ rút lui khỏi mọi chức vụ đảng và chính quyền vào ngày 19-4-2005 để dọn đường cho người kế vị ông thắng cử trong cuộc bầu cử tới của tiểu bang. Ông Teufel hiện vừa là thống đốc vừa là chủ tịch đảng CDU tại bang BW. Teufel sẽ vẫn giữ ghế dân biểu tiểu bang.
    Teufel cũng cho biết rằng ông sẽ rất khổ nếu biết rằng người dân nghĩ rằng ông dính cứng vào chiếc ghế chức vụ. Đồng thời Teufel cũng mạnh mẽ chỉ trích những đối thủ chính trị của ông ở trong đảng CDU. Theo ông, trong những tuần qua, một nhóm đảng viên CDU đã không còn muốn thấy ông là con gà nòi trong các cuộc bầu cử sắp tới nữa mà muốn tự mình giành chính quyền.
    Họ đã dùng nhiều thủ đoạn để đạt mục đích. Theo ông khả năng thắng cử của CDU trong cuộc bầu cử quốc hội tiểu bang tới còn rất lớn nhưng CDU có thể thua nếu tiếp tục tranh cãi nội bộ. Người ta biết rằng Teufel hiện chịu khá nhiều áp lực. Thí dụ nhóm dân biểu CDU trong quốc hội âu châu và Hội Phụ nữ CDU lâu nay vẫn đòi Teufel phải để cho người thuộc thế hệ trẻ hơn lên lãnh đạo ở trong bang.
    Teufel cầm quyền ở bang BW từ năm 1991 và là thống đốc thâm niên nhất hiện nay của Đức.
    Hiện nay có 2 ứng viên sáng giá để thay thế Teufel. Đó là Trưởng khối dân biểu CDU trong quốc hội tiểu bang Günther Oettinger và bộ trưởng văn hoá Annette Schawan. Oettinger không giấu tham vọng của mình còn bà Schawan mới đây cho biết cũng muốn ứng cử vào chức chủ tịch đảng tại tiểu bang BW.
    Một khuôn mặt khác là Volker Kauder, tổng thư kí CDU tại BW và đồng thời cũng là giám đốc điều hành công việc đảng CDU trong quốc hội liên bang, đề nghị nên để cho các đảng viên CDU trong tiểu bang BW bỏ phiếu chọn người kế vị Teufel và cho đây là phương thức đàng hoàng nhất để chọn người kế vị. Cá nhân ông Kauder không có tham vọng làm người kế vị vì ông còn bận công việc ở Berlin.
    Trước giờ tuyên bố rút lui của Teufel đã xảy ra một sự từ chức khác. Ông Christoph Palmer (CDU), bộ trưởng phủ thống đốc BW, đã xin từ chức. Lí do là Palmer đã túm áo và tát tai dân biểu liên bang Joachim Pfeiffer (CDU) tại tiệc mừng người của đảng CDU thắng cử chức Tổng thị trưởng thành phố Stuttgart.
    Tại đó Pfeiffer đã đòi Teufel phải nhường chỗ cho người khác lên thay nên đã bị Palmer, là một người ủng hộ Teufel, tát tai và mắng là kẻ phản bội. Palmer cho biết đã xin lỗi người bạn thân Pfeiffer nhưng cho rằng một bộ trưởng phải có tư cách không thể chê trách được. Palmer xin lỗi dân Đức và xin được thông cảm vì ?zmột người ?" dù là bộ trưởng ?" cũng vẫn còn có tình cảm giận hờn?o.
    Bán 350 quân xa Leopard-II sang Thổ nhĩ kỳ
    Ngoại trưởng Đức Joschka Fischer (đảng Xanh/B90) cho hay chính quyền Đức theo trù liệu sẽ cho phép bán đi các chiến xa Leopard-II cũ sang Thổ nhĩ kỳ một khi có sự ngỏ ý mua lại từ Ankara. Berlin cho thấy đã có sự sẵn sàng điều này trước các cuộc đàm phán gia nhập khối Liên Âu (EU) từ Ankara.
    Fischer trong tuần báo ?oSpiegel? cho biết trên nguyên tắc đã có định chuẩn rõ ràng về sự hợp tác vũ trang đối với các nước thành viên EU cũng như khối Minh ước Bắc đại tây dương (Nato). Trong những năm qua, tình trạng nhân quyền vùng đông-nam nước Thổ theo ông đã không cho phép chính quyền Đức chấp thuận việc xuất cảng chiến xa. Nhưng một khi đã có sự cải thiện thì Berlin cũng sẽ dựa trên thực tế đã thay đổi này để xét lại lập trường xuất cảng vũ khí Đức sang Thổ.
    ?oSpiegel? đưa tin một phái bộ quân sự Ankara cũng đã đến thị sát các quân xa Leopard-II cũ tại Đức trong tuần qua. 350 chiếc còn sẽ được tu chỉnh kỹ thuật trước khi có quyết định cho phép bán đi. Được biết từ năm 1999, chính sách xuất cảng vũ khí Đức sang Thổ còn đã gây tranh cãi dữ dội giữa đảng Xã hội SPD và Xanh/B90 sém đưa đến đổ vỡ trong Liên minh Đỏ-Xanh cầm quyền tại Berlin. Đảng Xanh/B90 từ đầu đã giữ thái độ cự tuyệt vì cho là nước Thổ còn đang bị nội chiến trong vùng Kurdistan mà Ankara đã ngược đãi và đàn áp thiểu số người Kurden nơi đây.
    Mới đây, chủ tịch đảng Xanh/B90 Claudia Roth cho là mặc dù đã có sự cải thiện tốt hơn một cách rõ rệt về tình trạng nhân quyền tại Thổ, nhưng một khi có sự đề đạt từ Ankara thì vấn đề xuất cảng vũ khí Đức cũng không thể coi như đã kí sẵn chi phiếu để trống đó và Berlin tự động hoá một cách không giới hạn, kể cả trường hợp nước Thổ đang mở ra các cuộc đàm phán xin hội nhập EU tích cực như hiện nay!
    Tại Đức, hãng chế tạo Leopard-II là KrausMaffei và Rheinmetall cũng đã cho thấy có sự chú ý theo dõi về màn buôn bán kể trên. Dịch vụ xuất cảng này tuy nhiên còn sẽ phải thông qua quyết định tại các phiên họp kín của Hội đồng an ninh quốc gia mà trong đó có sự hiện diện của Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder, bộ trưởng Quốc phòng Peter Struck, Ngoại trưởng Fischer cùng nhiều bộ trưởng cao cấp khác.
    Phim tài liệu ?oFahrenheit 9/11? trong ti vi Đức
    Bộ phim phóng sự mang tính chất vận động tranh cử khi chỉ trích TT HK Gerorg W. Bush của đạo diễn Mỹ Michael Moore có tên ?oFahrenheit 9/11? sẽ được trình chiếu tại Đức và Áo trước ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hôm 2-11 tới đây tại HK.
    Để có thể kịp ra mắt công chúng tại Đức và Áo trước thời điểm đầu phiếu, Moore đã từ chối luôn khả năng có thể được chọn trao giải Oskar về phim phóng sự mà điều kiện tiên quyết khi được đề cử ra tranh giải là bộ phim không được trình chiếu trước đó.
    Theo tin phổ biến từ trang web điện tử của tạp chí ?zIntro?o thì đài ti vi ProSieben/ Đức và ORF/ Áo cho hay có thể phát đi bộ phim của Moore chiều một ngày trước hôm bầu cử tổng thống Mỹ (2-11). Tuy nhiên cũng theo ?zIntro?o thì sự trình chiếu trên màn hình vô tuyến ngay sau đó sẽ bị cấm đoán trong 2 năm liên tục ở hãng truyền thông Falcom Media Group hiện đang giữ tác quyền phổ biến trên đĩa cứng DVD. Tại HK, sự trình chiếu bộ phim ?oFahrenheit 9/11? trên một đài US-ti vi tại HK trước ngày bầu cử được đánh giá khó thể xảy ra.
    Merz rút lui
    Một yếu nhân đối lập quan trọng thuộc đảng bảo thủ CDU là ông Friedrich Merz hôm 14-10 qua đã lên tiếng sẽ không ra tái tranh cử vào cấp lãnh đạo trung ương ở đại hội đảng CDU diễn ra vào đầu tháng 12 tới đây tại Duesseldorf, và cho đến cuối năm còn sẽ rút lui khỏi chức vụ phó trưởng khối dân biểu Liên đảng CDU-CSU tại Quốc hội Đức.
    Merz (luật gia) còn là chuyên gia lỗi lạc có trách nhiệm đối đáp trong chính sách kinh tế-tài chính và thuế vụ của Liên đảng. Từ sau cuộc bầu cử Quốc hội 2002, ông đã bị chủ tịch CDU là bà Angela Merkel lên thay thế trong vai trò trưởng khối Liên đảng và từ đó liên hệ cả hai được xem như đã có sự căng thẳng.
    Màn ra đi của Merz còn đã được trong nội bộ đánh giá là một mất mát lớn về nhân sự sáng giá và cao cấp đang trong sự cãi vã ồn ào về đường lối giữa CDU và CSU hiện nay.
    Tại Berlin, chủ tịch CDU Merkel hôm 18-10 mới đây cũng đã nảy sáng kiến kêu gọi ông Wofgang Schaeuble (cựu chủ tịch CDU tiền nhiệm) thay thế Merz nhưng đã bị ông này từ chối với lý do muốn giữ vai trò phát ngôn về chính sách an ninh-đối ngoại của đảng là sở trường chuyên môn hiện nay hơn. Giới quan sát tuy nhiên đã cho là thái độ tránh né của Schaeuble như một cách trả đũa Merkel. Trước đây cũng chính bà Merkel đã cân nhắc ông vào chức vụ tổng thống Đức nhưng sau đó đã cho chìm luôn tên tuổi Schaeuble và chấp nhận giải pháp đưa ông Horst Köhler (CDU) bầu vào chức vụ tổng thống Đức hiện nay.
    Chiều cùng ngày, ngay sau khi Schaeuble lên tiếng từ chối, 2 nhân sự mới của CDU là Michael Meister và Ronald Pofalla đã được Merkel công bố sẽ thay thế Merz phát ngôn về chính sách tài chính và kinh tế cho liên đảng CDU-CSU. Cả 2 cho đến nay ít được biết đến trong vai trò hoàn toàn mới này.
  7. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Chirac và Schröder họp thượng đỉnh
    Trong phiên họp thượng đỉnh Pháp-Đức vào ngày 26-10, tổng thống Chirac và thủ tướng Schröder đã tuyên bố muốn nới lỏng các qui định của thoả ước ổn định (tài chính) Âu Châu, muốn bắt đầu ngay những cuộc thương lượng với Thổ nhĩ kỳ về vấn đề gia nhập EU. Vào buổi tối hai ông đã gặp thủ tướng Erdogan của Thổ nhĩ kỳ.
    Thủ tướng Schröder cho biết Chủ tịch Uỷ ban Liên Âu Romano Prodi đã đưa ra những đề nghị hấp dẫn để sửa đổi Thoả ước Ổn định tài chính và Tăng trưởng kinh tế Âu Châu nhưng những đề nghị này chưa đủ. Pháp và Đức sẽ đi vận động các quốc gia thành viên khác chấp nhận nới lỏng các điều kiện giới hạn ngân sách để cho phép đầu tư trong các lãnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển.
    Schröder nói rằng cần phải giữ đúng những qui định về ngân sách nhưng cũng cần nới lỏng cho những biện pháp khuyến khích tăng trưởng kinh tế. Các bộ trưởng tài chính nên soạn thảo các nguyên tắc cho vấn đề này. Cần nói thêm rằng Uỷ ban EU dự đoán năm tới Đức sẽ lại vi phạm thoả ước ổn định khi để mức thâm thủng ngân sách vượt quá 3%. Nếu vậy thì đây sẽ là lần thứ tư Đức xé rào và có thể bị phạt.
    Ngoài ra Pháp và Đức cũng muốn Uỷ ban Âu Châu bắt đầu thương thuyết với Thổ về vấn đề gia nhập vào tháng 12 năm nay. Schröder tuyên bố, chúng tôi thương lượng với mục đích tu nhận Thổ vào khối EU. Nhưng Chirac cho biết thêm rằng, ông không thể bảo đảm rằng kết quả của cuộc đàm phán sẽ như ý ông muốn và cuộc đàm phán sẽ kéo dài rất lâu - từ 10 đến 15 năm.
    Theo Chirac, trong thời gian này Thổ sẽ phải thoả mãn mọi điều kiện đòi hỏi cho việc thu nhận. Chirac còn thòng câu ?oquyết định cuối cùng thuộc về người dân Pháp? để ám chỉ cuộc trưng cầu dân ý về việc thu nhận Thổ vào EU tại Pháp sắp tới.
    Đức và Pháp cũng thoả thuận về việc tạo dễ dãi cho những người của nước này sang làm việc ở nước kia, thí dụ bằng cách công nhận hỗ tương bằng cấp tốt nghiệp đào tạo vì đến nay thủ tục công nhận đã kéo dài rất lâu. Hai chính phủ cũng hứa sẽ nâng đỡ ngôn ngữ của nước bạn trong trường học.
    cong nhân VW biểu tình chống tiết kiệm
    Vào ngày 26-10, nhiều ngàn công nhân hãng xe hơi Đức Volkswagen (VW) đã biểu tình để phản đối dự định cắt giảm nhân viên và chi phí của hãng. Ở hai xưởng tại các thành phố Salzgitter và Emden có tổng cộng 7.000 người biểu tình chống lại thái độ không nhượng bộ của giới chủ nhân tại bàn đàm phán về lương bổng. Nghiệp đoàn công nhân IG Metall loan báo sẽ mở nhiều chiến dịch phản đối khác.
    Tổng cộng VW có 103.000 nhân viên làm việc. Hiện người ta chưa biết rằng các chiến dịch phản đối này có ảnh hưởng đến việc sản xuất hay không. IG Metall không loại trừ khả năng các công nhân ở xưởng chính tại Wolfsburg và xưởng Kassel sẽ biểu tình vào tuần tới. Vào ngày 28-10, IG Metall dự định sẽ thành lập một đoàn xe vận tải hiệu VW khởi hành từ Hannover đến nơi đàm phán.
    Trong tuần rồi, phía chủ nhân đã bác bỏ đề nghị của IG Metall. IG Metall đề nghị rằng họ sẽ không đòi tăng lương 4% như ban đầu nữa nếu phía chủ chịu bảo đảm không sa thải công nhân. Để bù lại IG Metall sẽ chấp nhận mức tăng lương như trong toàn ngành cơ khí, khoảng 2% và bằng một nửa mức đòi hỏi của IG Metall hiện nay.
    Cụ thể IG Metall đòi hai lần tăng lương 1,5% và 2% và thêm hai lần trả lương mỗi lần 0,7%. IG Metall lí luận rằng VW không thể bắt nhân viên phải chấp nhận việc ngưng tăng lương khi mà chi phí nhân viên chỉ bằng 1/6 tổng chi phí. IG Metall đòi VW nếu muốn tiết kiệm thì nên cắt giảm chi phí điều hành.
    Phe chủ VW cho rằng IG Metall chỉ muốn làm cho nước Đức là nơi sản xuất phải chịu thêm nhiều phí tổn. Một mặt IG Metall đòi phe chủ phải bảo đảm chỗ làm và bảo đảm một số đầu tư nhất định nào đó nhưng mặt khác lại không chịu chấp nhận kí một hợp đồng có ảnh hưởng lâu dài đến việc giảm chi phí.
    Cũng trong ngày 26-10, giám đốc nhân viên của VW, ông Peter Hartz, đã doạ các công nhân rằng nếu không thoả thuận được về một mức lương nội bộ mới thì VW sẽ phải sa thải nhân viên. Hartz cho rằng VW hiện muốn giảm 2 tỉ Euro chi phí sản xuất cho đến năm 2011 hoặc sẽ phải sa thải 30% nhân viên. Trong vòng đàm phán hiện nay VW muốn thấy khả năng giảm chi phí được 1 tỉ Euro. Hartz cho biết VW hiện không thể nhượng bộ thêm trên bàn đàm phán.
    Nếu trong ngày 28-10 này ?" vòng đàm phán thứ 5 - hai phe chủ và thợ không đạt được thoả hiệp thì phe công nhân sẽ biểu quyết để đình công. Nếu xảy ra thì đây là lần đầu tiên công nhân VW đình công lớn. Hartz cảnh cáo rằng nếu xảy ra đình công thì VW sẽ bị thiệt hại quyền lợi lớn và chỉ trong vài ngày là VW có thể ?onằm bất động?.
    Sẽ không tăng nguyệt liễm hưu trí
    Những người đi làm sẽ vẫn chỉ phải đóng 19,5% trên số lương tháng của mình vào quỹ bảo hiểm hưu trí như hiện nay. Tổ ước tính của chính phủ liên bang đã đề nghị với chính phủ liên bang như vậy vào hôm 26-10 và thông thường thì chính phủ liên bang cũng chấp nhận đề nghị này.
    Như vậy người đi làm sẽ vẫn đóng mức nguyệt liễm hưu trí như năm nay. Cần nói thêm rằng người đi làm và người chủ mỗi bên sẽ phải đóng một lượng tiền như nhau vào quỹ hưu trí của nhân viên. Nhận định vừa rồi của Tổ ước tính dựa trên phỏng đoán về tăng trưởng kinh tế do chính bộ trưởng kinh tế liên bang Đức Clement công bố vào hôm trước.
    Sau khi nghe công bố của Tổ ước tính, bộ trưởng xã hội liên bang Ulla Schmidt (SPD) đã kêu gọi phe chủ nhân phải có thái độ bằng cách ?othu nhận, thu nhận và thu nhận thêm nhân viên? bởi vì việc giữ cho nguyệt liễm hưu trí được cố định sẽ tác động quan trọng đến tăng trưởng và công ăn việc làm.
    Cũng trong ngày 26-10, báo Stuttgarter Zeitung loan tin rằng tình trạng của các quỹ hưu trí vào tháng 9-2004 đã xấu đi rất nhiều vì tiền để dành trong quỹ đã giảm xuống thấp hơn mức qui định của luật pháp. Lí do là nguồn thu của các quỹ đã bị giảm. Tiền để dành trong các quỹ này trong tháng 9-2004 hiện ở mức 16% của số chi.
    Theo luật thì tỉ lệ tối thiểu phải là 20%. Bình luận về vấn đề này, bộ xã hội liên bang cho biết số tiền để dành sẽ tăng lên vào cuối năm, còn trong năm thì tiền để dành luôn luôn trồi sụt bất thường. Báo Stuttgarter cho biết hiện số tiền để dành chỉ còn đủ để trả tiền hưu trong vài ngày mà thôi.
    Theo luật, nếu số để dành xuống dưới 20% thì chính phủ liên bang sẽ phải nhảy vào cứu. Cũng theo báo thì số thu các quỹ hưu trí trong tháng 10 sẽ tiếp tục giảm, do đó chính phủ liên bang có thể phải giúp đỡ các quỹ.
    Hiệp hội Hưu trí Đức lại có đánh giá khác khi cho rằng chính phủ liên bang không cần phải nhảy vào cứu các quỹ hưu trí. Dù mức để dành có giảm nhưng các quỹ vẫn có khả năng trả tiền hưu vì các quỹ vừa bán được nhiều căn nhà với tổng trị giá 2,1 tỉ Euro.
    Thống đốc Teufel sẽ từ chức vào tháng 4-2005
    Thống đốc Erwin Teufel (CDU) của bang Baden Württemberg tuyên bố với báo chí vào ngày 25-10 rằng ông sẽ rút lui khỏi mọi chức vụ đảng và chính quyền vào ngày 19-4-2005 để dọn đường cho người kế vị ông thắng cử trong cuộc bầu cử tới của tiểu bang. Ông Teufel hiện vừa là thống đốc vừa là chủ tịch đảng CDU tại bang BW. Teufel sẽ vẫn giữ ghế dân biểu tiểu bang.
    Teufel cũng cho biết rằng ông sẽ rất khổ nếu biết rằng người dân nghĩ rằng ông dính cứng vào chiếc ghế chức vụ. Đồng thời Teufel cũng mạnh mẽ chỉ trích những đối thủ chính trị của ông ở trong đảng CDU. Theo ông, trong những tuần qua, một nhóm đảng viên CDU đã không còn muốn thấy ông là con gà nòi trong các cuộc bầu cử sắp tới nữa mà muốn tự mình giành chính quyền.
    Họ đã dùng nhiều thủ đoạn để đạt mục đích. Theo ông khả năng thắng cử của CDU trong cuộc bầu cử quốc hội tiểu bang tới còn rất lớn nhưng CDU có thể thua nếu tiếp tục tranh cãi nội bộ. Người ta biết rằng Teufel hiện chịu khá nhiều áp lực. Thí dụ nhóm dân biểu CDU trong quốc hội âu châu và Hội Phụ nữ CDU lâu nay vẫn đòi Teufel phải để cho người thuộc thế hệ trẻ hơn lên lãnh đạo ở trong bang.
    Teufel cầm quyền ở bang BW từ năm 1991 và là thống đốc thâm niên nhất hiện nay của Đức.
    Hiện nay có 2 ứng viên sáng giá để thay thế Teufel. Đó là Trưởng khối dân biểu CDU trong quốc hội tiểu bang Günther Oettinger và bộ trưởng văn hoá Annette Schawan. Oettinger không giấu tham vọng của mình còn bà Schawan mới đây cho biết cũng muốn ứng cử vào chức chủ tịch đảng tại tiểu bang BW.
    Một khuôn mặt khác là Volker Kauder, tổng thư kí CDU tại BW và đồng thời cũng là giám đốc điều hành công việc đảng CDU trong quốc hội liên bang, đề nghị nên để cho các đảng viên CDU trong tiểu bang BW bỏ phiếu chọn người kế vị Teufel và cho đây là phương thức đàng hoàng nhất để chọn người kế vị. Cá nhân ông Kauder không có tham vọng làm người kế vị vì ông còn bận công việc ở Berlin.
    Trước giờ tuyên bố rút lui của Teufel đã xảy ra một sự từ chức khác. Ông Christoph Palmer (CDU), bộ trưởng phủ thống đốc BW, đã xin từ chức. Lí do là Palmer đã túm áo và tát tai dân biểu liên bang Joachim Pfeiffer (CDU) tại tiệc mừng người của đảng CDU thắng cử chức Tổng thị trưởng thành phố Stuttgart.
    Tại đó Pfeiffer đã đòi Teufel phải nhường chỗ cho người khác lên thay nên đã bị Palmer, là một người ủng hộ Teufel, tát tai và mắng là kẻ phản bội. Palmer cho biết đã xin lỗi người bạn thân Pfeiffer nhưng cho rằng một bộ trưởng phải có tư cách không thể chê trách được. Palmer xin lỗi dân Đức và xin được thông cảm vì ?zmột người ?" dù là bộ trưởng ?" cũng vẫn còn có tình cảm giận hờn?o.
    Bán 350 quân xa Leopard-II sang Thổ nhĩ kỳ
    Ngoại trưởng Đức Joschka Fischer (đảng Xanh/B90) cho hay chính quyền Đức theo trù liệu sẽ cho phép bán đi các chiến xa Leopard-II cũ sang Thổ nhĩ kỳ một khi có sự ngỏ ý mua lại từ Ankara. Berlin cho thấy đã có sự sẵn sàng điều này trước các cuộc đàm phán gia nhập khối Liên Âu (EU) từ Ankara.
    Fischer trong tuần báo ?oSpiegel? cho biết trên nguyên tắc đã có định chuẩn rõ ràng về sự hợp tác vũ trang đối với các nước thành viên EU cũng như khối Minh ước Bắc đại tây dương (Nato). Trong những năm qua, tình trạng nhân quyền vùng đông-nam nước Thổ theo ông đã không cho phép chính quyền Đức chấp thuận việc xuất cảng chiến xa. Nhưng một khi đã có sự cải thiện thì Berlin cũng sẽ dựa trên thực tế đã thay đổi này để xét lại lập trường xuất cảng vũ khí Đức sang Thổ.
    ?oSpiegel? đưa tin một phái bộ quân sự Ankara cũng đã đến thị sát các quân xa Leopard-II cũ tại Đức trong tuần qua. 350 chiếc còn sẽ được tu chỉnh kỹ thuật trước khi có quyết định cho phép bán đi. Được biết từ năm 1999, chính sách xuất cảng vũ khí Đức sang Thổ còn đã gây tranh cãi dữ dội giữa đảng Xã hội SPD và Xanh/B90 sém đưa đến đổ vỡ trong Liên minh Đỏ-Xanh cầm quyền tại Berlin. Đảng Xanh/B90 từ đầu đã giữ thái độ cự tuyệt vì cho là nước Thổ còn đang bị nội chiến trong vùng Kurdistan mà Ankara đã ngược đãi và đàn áp thiểu số người Kurden nơi đây.
    Mới đây, chủ tịch đảng Xanh/B90 Claudia Roth cho là mặc dù đã có sự cải thiện tốt hơn một cách rõ rệt về tình trạng nhân quyền tại Thổ, nhưng một khi có sự đề đạt từ Ankara thì vấn đề xuất cảng vũ khí Đức cũng không thể coi như đã kí sẵn chi phiếu để trống đó và Berlin tự động hoá một cách không giới hạn, kể cả trường hợp nước Thổ đang mở ra các cuộc đàm phán xin hội nhập EU tích cực như hiện nay!
    Tại Đức, hãng chế tạo Leopard-II là KrausMaffei và Rheinmetall cũng đã cho thấy có sự chú ý theo dõi về màn buôn bán kể trên. Dịch vụ xuất cảng này tuy nhiên còn sẽ phải thông qua quyết định tại các phiên họp kín của Hội đồng an ninh quốc gia mà trong đó có sự hiện diện của Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder, bộ trưởng Quốc phòng Peter Struck, Ngoại trưởng Fischer cùng nhiều bộ trưởng cao cấp khác.
    Phim tài liệu ?oFahrenheit 9/11? trong ti vi Đức
    Bộ phim phóng sự mang tính chất vận động tranh cử khi chỉ trích TT HK Gerorg W. Bush của đạo diễn Mỹ Michael Moore có tên ?oFahrenheit 9/11? sẽ được trình chiếu tại Đức và Áo trước ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hôm 2-11 tới đây tại HK.
    Để có thể kịp ra mắt công chúng tại Đức và Áo trước thời điểm đầu phiếu, Moore đã từ chối luôn khả năng có thể được chọn trao giải Oskar về phim phóng sự mà điều kiện tiên quyết khi được đề cử ra tranh giải là bộ phim không được trình chiếu trước đó.
    Theo tin phổ biến từ trang web điện tử của tạp chí ?zIntro?o thì đài ti vi ProSieben/ Đức và ORF/ Áo cho hay có thể phát đi bộ phim của Moore chiều một ngày trước hôm bầu cử tổng thống Mỹ (2-11). Tuy nhiên cũng theo ?zIntro?o thì sự trình chiếu trên màn hình vô tuyến ngay sau đó sẽ bị cấm đoán trong 2 năm liên tục ở hãng truyền thông Falcom Media Group hiện đang giữ tác quyền phổ biến trên đĩa cứng DVD. Tại HK, sự trình chiếu bộ phim ?oFahrenheit 9/11? trên một đài US-ti vi tại HK trước ngày bầu cử được đánh giá khó thể xảy ra.
    Merz rút lui
    Một yếu nhân đối lập quan trọng thuộc đảng bảo thủ CDU là ông Friedrich Merz hôm 14-10 qua đã lên tiếng sẽ không ra tái tranh cử vào cấp lãnh đạo trung ương ở đại hội đảng CDU diễn ra vào đầu tháng 12 tới đây tại Duesseldorf, và cho đến cuối năm còn sẽ rút lui khỏi chức vụ phó trưởng khối dân biểu Liên đảng CDU-CSU tại Quốc hội Đức.
    Merz (luật gia) còn là chuyên gia lỗi lạc có trách nhiệm đối đáp trong chính sách kinh tế-tài chính và thuế vụ của Liên đảng. Từ sau cuộc bầu cử Quốc hội 2002, ông đã bị chủ tịch CDU là bà Angela Merkel lên thay thế trong vai trò trưởng khối Liên đảng và từ đó liên hệ cả hai được xem như đã có sự căng thẳng.
    Màn ra đi của Merz còn đã được trong nội bộ đánh giá là một mất mát lớn về nhân sự sáng giá và cao cấp đang trong sự cãi vã ồn ào về đường lối giữa CDU và CSU hiện nay.
    Tại Berlin, chủ tịch CDU Merkel hôm 18-10 mới đây cũng đã nảy sáng kiến kêu gọi ông Wofgang Schaeuble (cựu chủ tịch CDU tiền nhiệm) thay thế Merz nhưng đã bị ông này từ chối với lý do muốn giữ vai trò phát ngôn về chính sách an ninh-đối ngoại của đảng là sở trường chuyên môn hiện nay hơn. Giới quan sát tuy nhiên đã cho là thái độ tránh né của Schaeuble như một cách trả đũa Merkel. Trước đây cũng chính bà Merkel đã cân nhắc ông vào chức vụ tổng thống Đức nhưng sau đó đã cho chìm luôn tên tuổi Schaeuble và chấp nhận giải pháp đưa ông Horst Köhler (CDU) bầu vào chức vụ tổng thống Đức hiện nay.
    Chiều cùng ngày, ngay sau khi Schaeuble lên tiếng từ chối, 2 nhân sự mới của CDU là Michael Meister và Ronald Pofalla đã được Merkel công bố sẽ thay thế Merz phát ngôn về chính sách tài chính và kinh tế cho liên đảng CDU-CSU. Cả 2 cho đến nay ít được biết đến trong vai trò hoàn toàn mới này.
  8. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Hàng rào chắn hoả tiễn của Mỹ cho Tây Âu

    Kế hoạch đưa ra hệ thống phòng thủ phi đạn tấn công từ bọn khủng bố quá khích Hồi giáo đã được giới chức điệp báo Tây Âu đón nhận một cách tán đồng. Các nhà chuyên môn tình báo đã đánh giá hệ thống phòng thủ trung cấp về không gian, mang tên ?oMEADS? (Medium Extended Air Defence System) còn là ?ovũ khí thế kỉ 21?. MEADS còn được hiểu như một phần của chiến thuật trang bị hệ thống phòng thủ không gian ?oSDI? được HK cổ động thực hiện dưới thời cựu TT Mỹ Ronald Reagan trước đây.
    Tại Berlin, phát ngôn nhân Quốc phòng Đức cho là ?ophải trang bị để tiêu diệt tất cả mọi đe doạ đến từ trên không?, dựa trên sự nhắc nhở từ một đại diện Cục trung ương tình báo Mỹ CIA mới đây đã lưu ý là biến cố bị khủng bố Hồi giáo tấn công bố Ngày 11 Tháng 9 (năm 2001) tại HK ?osẽ tàn khốc hơn và còn kéo dài trong thập niên tới?.
    Thay cho mối đe doạ cũ đi từ tranh chấp trong mâu thuẫn Đông-Tây (giữa các xứ tư bản và cộng sản), nạn khủng bố quốc tế đã hiện diện mà người ta phải tính đến việc bọn khủng bố đủ khả năng chứa vũ khí giết người hàng loạt trang bị trên máy bay hoặc phi đạn tấn công, còn theo nhận xét từ giới chức tình báo Đức.
    Giám đốc Sở Phản gián Đức BND (Bundesnachrichtendienst) August Hanning trước đó cũng đã lưu ý là Tây phương mặc dù qua các biện pháp an ninh đề ra, cho đến nay đã không thay đổi được ý thức cơ bản của chủ nghĩa khủng bố quốc tế khi ngày càng có nhiều làn sóng bài Tây phương một cách tổng quát tại các quốc gia theo Hồi giáo xuất hiện.
    Tổ chức khủng bố Al-Qaida theo tin tức tình báo, tại Afghanistan đã nỗ lực tập trung vũ khí hạt nhân và cũng đã tìm cách thử nghiệm các loại vũ khí sinh- hoá học để chuẩn bị phá hoại Tây phương.
    ?oMEADS? sẽ được HK, Ý và Đức hợp tác khai triển để có thể vào năm 2012 thay thế toàn bộ cho hệ phòng thủ phi đạn cũ kỉ hiện nay là ?oPatriot? và ?oHawk?. Các hoả tiễn phản pháo mới này có thể tiêu diệt phi đạn hoặc phi cơ địch ở độ cao 35 Km và xa đến 1000 Km. Cho 24 hoả tiễn phòng thủ thuộc hệ MEADS, nước Đức dự trù sẽ tốn trên 1 tỉ Euro cho dự án nghiên cứu và 3 tỉ khác để trang bị.
    Tại Đức hãng EADS, Ý là Alenia Marconi và bên HK là Lockheed Martin sẽ nhận hợp đồng chế tạo. MEADS hội đủ khả năng bảo vệ toàn vùng có đô thị lớn và các trung tâm kỹ nghệ, chống trả được các loại vũ khí cổ điển như máy bay bị không tặc hoặc tạc đạn gắn vi trùng sinh- hoá học và được dùng như một thứ khí giới sau cùng nhất (?oultima ratio?) trong trường hợp phải tự vệ trước lúc bị tấn công.
    Đối phương còn được nhắc đến là nguy cơ phóng phi đạn nguyên tử từ các chính quyền Hồi giáo như tại Teheran, Iran mà MEADS sẽ đóng một vai trò phòng ngự quan trọng. Washington gần đây thường đã tố cáo chính phủ các ông đạo Hồi giáo tại Teheran đã cho thử hoả tiễn có tầm xa trên 2000 Km như một sự đe doạ các nước Tây Âu.
    Trưng cầu ý đảng viên
    Hôm 25-10 sau nhiều tháng giằng co trong nội bộ về quyết định nên rút lui, tránh tiếp tục làm ứng viên đứng đầu cho đảng bộ CDU ra tranh cử bầu Hội đồng tiểu bang năm 2006, Thống đốc Erwin Teufel, 65 tuổi (CDU, Baden Württemberg) tuyên bố sẽ nhượng quyền lãnh đạo hiện nay kiêm chức chủ tịch đảng bộ CDU kể từ 19-4-2005.
    Teufel từ 1991 đã lên thay vị tiền nhiệm trước đó là Lothar Spaeth (CDU, bị xì căn đan du hí được phe kinh tế tài thọ phải từ chức) và còn là thống đốc lâu đời nhất sau 13 năm đương quyền tại tiểu bang. Teufel cho là đã tận tuỵ trong chức năng nhưng không muốn bám ghế quyền lực và đồng thời cũng đã chỉ trích thái độ các cấp đảng viên trong nội bộ thường đã lên tiếng đòi hỏi sự rút lui nơi ông. Bên cạnh tổ chức thanh niên là Jungen Union, còn có bộ phận nữ ngoại vi là Frauen-Union và một số nhân sự đảng bộ khác đã lên tiếng muốn có sự chuyển tiếp quyền lực từ thế hệ già sang trẻ một cách sớm sủa trước thời điểm bầu cử diễn ra.
    Dân biểu Quốc hội liên bang Joachim Pfeiffer trước đó vì to tiếng kêu gọi Teufel nên từ chức đã bị quyền thứ trưởng tiểu bang là Christoph Palmer tức giận tát tai (cả hai CDU). Palmer đã nhận lỗi và xin từ chức sau đó. Sự kiện xảy ra còn đã thúc đẩy Teufel đưa ra tuyên bố từ nhiệm lẹ làng sau cả tháng ngần ngừ và như thế màn tranh giành quyền lực trong đảng bộ CDU cũng đã diễn ra một cách ồn ào.
    Hai ứng viên CDU nhảy ra đòi thay thế Teufel cầm quyền trong chính phủ liên minh CDU-FDP tại Stuttgart hiện nay là bộ trưởng Giáo dục Annete Schavan và trưởng khối dân biểu Guenter Oettinger. Schavan còn là phó chủ tịch CDU liên bang, được xem như nhân sự tín cậy ủng hộ đường lối CDU liên bang của chủ tịch CDU Angela Merkel.
    Cả Schavan cũng như Oettinger đều đồng ý mở cuộc thăm dò nơi hạ tầng cơ sở đảng cho quyết định ứng cử. Cho đến đại hội đảng bộ tiểu bang hôm 11-12, trên 80 ngàn đảng viên CDU Baden Wuerttemberg sẽ được hội ý. Cả hai cũng sẽ đến 6 chi bộ đảng khu vực để tự quảng bá về khả năng cầm quyền. Khối dân biểu CDU tại Stuttgart cho đến phiên họp hôm 9-11 còn sẽ bầu sơ bộ để chọn Schavan cũng như Oettinger mà kết quả không ảnh hướng đến quyết định của hạ tầng cơ sở đảng viên.
    Mặt trận cực hữu Đức ra đời
    Tại đại hội đảng tân phát-xít Đức NPD (Nationaldemokratische Partei) diễn ra hôm 30-10 mới đây ở Leinefelde (Thueringen), trên 200 đại biểu và quan khách tham dự đã bị hàng trăm dân chúng địa phương mít tinh chống đối sự hiện diện trước hội trường tổ chức. Để tránh gây thêm tai tiếng, NPD cũng đã cấm đoán các đài ti vi, truyền thanh công cộng hiện diện tường thuật tại chỗ về chương trình nghị sự đại hội đảng của chúng.
    Tại đây theo tin nhật báo ?oLeipziger Volkszeitung?, NPD cũng như phái đoàn đại biểu một băng cực hữu khác có mặt tham dự là DVU (Deutsche Volksunion) có ý sẽ thành hình một đảng chính trị mới sau khi ý định sát nhập chung cả hai vào một liên danh có thể bị luật lệ bầu cử Đức cấm đoán.
    Trong trường hợp này, NPD còn phải hội đủ 2000 chữ kí cho mục tiêu thành hình một đảng phái mới. Đảng trưởng NPD là Udo Voigt cũng như Gerhard Frey của DVU cũng đã đồng tình tung ra chiến dịch xin chữ kí chống Thổ Nhĩ Kỳ xin gia nhập khối Liên Âu (EU).
    Được biết, NPD trong vài tuần trước đây đã chiếm đến 9,2% số phiếu ở cuộc bầu cử Hội đồng tiểu bang Sachsen miền Đông. DVU với 6,1% cũng đã hiện diện thêm một nhiệm kì dân cử mới tại Hội đồng tiểu bang Brandenburg. Cả hai trước đó trong tương kế tựu kế đã sớm tuyên bố hợp tác trong chiến thuật tranh cử, tránh chống báng và cạnh tranh lẫn nhau.
    Một đảng cực hữu thứ ba khác là Republikaner (phát triển mạnh tại Baden Wuerttemberg) theo đảng trưởng Rolf Schlierer cho hay là sẽ không dính dấp đến chiến thuật hợp tác này. Đảng viên cơ sở tuy nhiên đã cho thấy có dấu hiệu xé lẻ đòi nhảy vào mặt trận mới cộng tác với NPD hoặc DVU.
    Tại Leinefelde, các tay đảng viên cực hữu mang tiền án, hoạt động tiên phong cho phong trào tân phát xít Đức như Thomas Wulff, Thorsten Heise và Ralph Tegethoff cũng đã được bổ nhiệm vào hội đồng trị sự đảng NPD.
    Đòi hỏi thị thực dấu tay
    Chủ tịch nghiệp đoàn cảnh sát Đức DpolG (Deutsche Polizeigewerkschaft), ông Wolfgang Speck trong nhật báo ?zBerliner Zeitung?o đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Berlin nên ứng dụng biện pháp sinh trắc định học trữ kiện cá nhân cho phép lấy dấu tay, chụp ảnh chữ số ghi trên giấy tờ tuỳ thân (còn được gọi là Biometrische Daten). Điều này sẽ hỗ trợ đắc lực cho nhân viên công lực khi truy lùng tội phạm.
    Cảnh sát Đức theo Speck cũng nên tận dụng được lợi điểm này trong lúc kiểm tra hình sự mà một khi tình nghi cũng sẽ dễ dàng so sánh dữ kiện đang có về hung thủ bị truy nã.
    Bộ trưởng Nội vụ các nước Liên Âu (EU) vừa qua cũng đã đồng tình cho phép việc lưu trữ Biometrische Daten (dấu tay và hình chữ số) trong hộ chiếu công dân các nước thành viên EU trong tương lai. Điều này cũng đã được chính giới Washington đòi hỏi áp dụng cho người nước ngoài nhập cảnh Hoa Kỳ hiện nay.
    Các nhà bảo vệ dữ kiện cá nhân cũng như đảng Xanh/B90 tuy nhiên đã không chấp nhận biện pháp so đo dùng Biometrisch Daten trong lúc điều tra và lên tiếng yêu cầu có sự cấm đoán.
    Các lãnh đạo EU ký kết hiến pháp
    Nơi buổi lễ chính thức diễn ra là một trong những kiệt tác kiến trúc của thành Rome, đó là toà thị chính do Michelangelo thiết kế.
    Với cảnh nền rực rỡ với những bức tường phủ đầy thảm và bích hoạ, với các pho tượng của các hoàng đế La Mã và Giáo Hoàng hai bên, thay phiên nhau, các vị nguyên thủ quốc gia và ngoại trưởng của 25 nước đã ký vào bản hiệp ước lịch sử to lớn.
    Các lãnh tụ của bốn quốc gia khác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang nóng lòng tham gia EU cũng đã ký vào một văn kiện riêng biệt.
    Họ tin rằng nay khi EU đã mở rộng thêm từ sáu nước lên 25 nước, thì nó cần một hiến pháp mới để có thể vận hành thuận lợi.
    Lễ ký kết đã được tiến hành giữa lúc có một cuộc tranh cãi về những quan điểm về viễn cảnh bổ nhiệm ông Rocco Buttiglione làm uỷ viên của Ý tại Uỷ hội Âu châu.
    Chủ tịch sắp tiếp nhiệm Jose Manuel Barroso đã rút lại toàn bộ danh sách thành viên để cử cho Uỷ hội Âu châu của ông và đã gợi ý rằng ông có thể sẽ thực hiện một số thay đổi.
    Là một tín đồ Thiên chúa Giáo sùng đạo, ông Buttiglione đã bị công kích bởi các nghị sĩ quốc hội Âu châu về quan điểm của ông trên vấn đề ******** đồng giới và vai trò của phụ nữ trong xã hội.
    Dành được sự thông qua hiến pháp của tất cả 25 quốc gia thành viên cũng khó ngang với việc làm thế nào để các lãnh đạo chấp thuận về cách làm thế nào để tránh được sự phản đối của đốiị viên châu Âu trước danh sách để cử cho một uỷ hội mới.
    Trong thời điểm hiện nay chính phủ Ý nói họ không muốn hy sinh ứng viên gây tranh cãi của họ là ông Rocco Buttiglione.
    Chính phủ Đức yếu kém trong vụ thu tiền mãi lộ
    Sở kiểm toán liên bang Đức đã trách chính phủ phạm nhiều lỗi lầm khi để cho việc lắp đặt hệ thống thu tiền thuế xa lộ tự động bị trì hoãn nhiều lần. Báo Tagespiegel ra ngày 26-10 đã tường thuật như trên dựa vào một báo cáo chưa được công bố của Sở kiểm toán.
    Sở kiểm toán khiển trách nặng nhất về kế hoạch thời gian và cho rằng kế hoạch này đã được đưa ra một cách quá sít sao mặc dù biết sẽ có nhiều vấn đề khó khăn về kĩ thuật và tổ chức phải giải quyết. Theo Sở kiểm toán thì chính phủ liên bang và tổ hợp công ti Toll Collect đáng lẽ phải đặt ngày khởi sự việc thu tiền mãi lộ qua vệ tinh nhân tạo vào mùa thu năm 2005 mới phải, để khỏi phải dời hoãn ngày đến 2 lần như đã xảy ra trong thời gian qua.
    Ngoài ra sở kiểm toán còn trách chính phủ Đức đòi tiền phạt quá ít. Sở này cho rằng chính phủ Đức phải đòi nhiều tiền phạt hơn vì các công ti đối tác đã không chịu ghi bất cứ điều khoản bảo đảm nào vào hợp đồng.
    Theo bộ giao thông Đức, là bộ chịu trách nhiệm về việc thương lượng với Toll Collect, thì vì không giữ đúng hẹn giao hàng nên tổ hợp công ti này đã phải thay đổi nhân viên lãnh đạo cũng như nhân viên quản lí dự án. Ngay trong bộ giao thông đã cũng có nhiều nhân viên bị thay đổi.
    Được biết Toll Collect hiện là nhóm gồm 3 công ti DaimlerChrysler, Deutsche Telekom và Cofiroute. Toll Collect hiện đã thực hiện sắp xong giai đoạn thử kĩ thuật để có thể thu tiền mãi lộ (Maut) các xe vận tải chạy trên xa lộ Đức kể từ ngày 1-1-2005. Hãng Toll Collect cho biết lịch trình thời gian như sau.
    Một chuyên viên độc lập sẽ làm giấy chứng nghiệm về hệ thống thu tiền Maut vào ngày 30-11-2004 để gửi cho bộ giao thông liên bang Đức. Sau đó Tổng cục Vận tải Đức sẽ quyết định cấp giấy phép cho hệ thống thu tiền Maut được hoạt động. Báo chí Đức cho biết rằng hệ thống này mới là phiên bản đơn giản để có thể khởi sự cho đúng hạn. Phiên bản đầy đủ sẽ hoàn tất và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2005.
    Theo Toll Collect, hiện có 290.000 chiếc xe vận tải muốn trang bị hệ thống thu tiền tự động On-Board-Unit (OBU) để gắn trên xe. Hãng này đã cung cấp được 200.000 máy OBU và gắn trên 120.000 máy vào các xe vận tải. Vào ngày 1-1-2005 hãng Toll Collect sẽ chuẩn bị 5.000 nhân viên có mặt tại các điểm biên giới để giúp đỡ các xe vận tải trả tiền Maut.
    Hiệp hội xe vận tải BGL hiện lo rằng ngày đó sẽ rất lộn xộn trên xa lộ vì có nhiều xe vận tải chưa được trang bị hệ thống OBU và hãng Toll Collect không có đủ người để thu tiền bằng tay. Điều này khiến cho các xe vận tải phải sắp hàng dài cả cây số để chờ trên xa lộ.
    Hiện nay chính phủ Đức đang đòi hãng Toll Collect phải bồi thường 4,6 tỉ Euro vì đã không đưa hệ thống thu tiền Maut khởi sự được đúng hạn định vào tháng 8-2003. Vì gặp nhiều khó khăn kĩ thuật nên Toll Collect đã phải dời hoãn ngày khởi sự nhiều lần khiến bộ giao thông Đức phải đe doạ xé hợp đồng.
    Trong số 4,6 tỉ này, chính phủ Đức tính có 3,56 tỉ tiền bồi thường cho những thất thu thuế và 1,02 tỉ là tiền phạt sai hợp đồng. Chỉ riêng trong năm nay chính phủ Đức đã mất gần 2 tỉ Euro tiền thuế vì không thu được Maut. Đến nay hãng Toll Collect đã trả 122 triệu Euro và đến cuối năm sẽ trả thêm 46 triệu Euro nữa.
    Như thế Toll Collect đã mới chỉ trả một phần tiền bối thường. Phần còn lại hai bên sẽ phải điều đình với nhau. Theo giới am tường thủ tục điều đình thì cuối cùng hai bên sẽ thoả thuận ở mức tiền thấp hơn nhiều so với số tiền mà chính phủ Đức hiện đòi hỏi.
    Hãng Toll Collect hiện không công nhận số tiền phạt cao như chính phủ Đức muốn đòi vì cho là vô lí. Hãng này cho rằng khi kí hợp đồng hãng đã không biết gì về những trục trặc xảy ra sau này.
    Ngoài ra khi kí hợp đồng, chính phủ Đức đã biết rất rõ những khó khăn có thể xảy ra trong việc điều hành và thực hiện dự án. Đại diện hãng cho biết trong hợp đồng có dự trù trường hợp phải dời hoãn ngày khởi sự thu tiền Maut và qui định rõ tiền phạt.
    Do đó Toll Collect cho rằng việc chính phủ Đức đòi thêm tiền là không cơ sở. Giới quan sát cho rằng 2 bên sẽ thoả thuận được với nhau vì hợp đồng với Toll Collect kéo dài 10 năm vì nếu không thì hợp đồng sẽ vỡ.
  9. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Hàng rào chắn hoả tiễn của Mỹ cho Tây Âu

    Kế hoạch đưa ra hệ thống phòng thủ phi đạn tấn công từ bọn khủng bố quá khích Hồi giáo đã được giới chức điệp báo Tây Âu đón nhận một cách tán đồng. Các nhà chuyên môn tình báo đã đánh giá hệ thống phòng thủ trung cấp về không gian, mang tên ?oMEADS? (Medium Extended Air Defence System) còn là ?ovũ khí thế kỉ 21?. MEADS còn được hiểu như một phần của chiến thuật trang bị hệ thống phòng thủ không gian ?oSDI? được HK cổ động thực hiện dưới thời cựu TT Mỹ Ronald Reagan trước đây.
    Tại Berlin, phát ngôn nhân Quốc phòng Đức cho là ?ophải trang bị để tiêu diệt tất cả mọi đe doạ đến từ trên không?, dựa trên sự nhắc nhở từ một đại diện Cục trung ương tình báo Mỹ CIA mới đây đã lưu ý là biến cố bị khủng bố Hồi giáo tấn công bố Ngày 11 Tháng 9 (năm 2001) tại HK ?osẽ tàn khốc hơn và còn kéo dài trong thập niên tới?.
    Thay cho mối đe doạ cũ đi từ tranh chấp trong mâu thuẫn Đông-Tây (giữa các xứ tư bản và cộng sản), nạn khủng bố quốc tế đã hiện diện mà người ta phải tính đến việc bọn khủng bố đủ khả năng chứa vũ khí giết người hàng loạt trang bị trên máy bay hoặc phi đạn tấn công, còn theo nhận xét từ giới chức tình báo Đức.
    Giám đốc Sở Phản gián Đức BND (Bundesnachrichtendienst) August Hanning trước đó cũng đã lưu ý là Tây phương mặc dù qua các biện pháp an ninh đề ra, cho đến nay đã không thay đổi được ý thức cơ bản của chủ nghĩa khủng bố quốc tế khi ngày càng có nhiều làn sóng bài Tây phương một cách tổng quát tại các quốc gia theo Hồi giáo xuất hiện.
    Tổ chức khủng bố Al-Qaida theo tin tức tình báo, tại Afghanistan đã nỗ lực tập trung vũ khí hạt nhân và cũng đã tìm cách thử nghiệm các loại vũ khí sinh- hoá học để chuẩn bị phá hoại Tây phương.
    ?oMEADS? sẽ được HK, Ý và Đức hợp tác khai triển để có thể vào năm 2012 thay thế toàn bộ cho hệ phòng thủ phi đạn cũ kỉ hiện nay là ?oPatriot? và ?oHawk?. Các hoả tiễn phản pháo mới này có thể tiêu diệt phi đạn hoặc phi cơ địch ở độ cao 35 Km và xa đến 1000 Km. Cho 24 hoả tiễn phòng thủ thuộc hệ MEADS, nước Đức dự trù sẽ tốn trên 1 tỉ Euro cho dự án nghiên cứu và 3 tỉ khác để trang bị.
    Tại Đức hãng EADS, Ý là Alenia Marconi và bên HK là Lockheed Martin sẽ nhận hợp đồng chế tạo. MEADS hội đủ khả năng bảo vệ toàn vùng có đô thị lớn và các trung tâm kỹ nghệ, chống trả được các loại vũ khí cổ điển như máy bay bị không tặc hoặc tạc đạn gắn vi trùng sinh- hoá học và được dùng như một thứ khí giới sau cùng nhất (?oultima ratio?) trong trường hợp phải tự vệ trước lúc bị tấn công.
    Đối phương còn được nhắc đến là nguy cơ phóng phi đạn nguyên tử từ các chính quyền Hồi giáo như tại Teheran, Iran mà MEADS sẽ đóng một vai trò phòng ngự quan trọng. Washington gần đây thường đã tố cáo chính phủ các ông đạo Hồi giáo tại Teheran đã cho thử hoả tiễn có tầm xa trên 2000 Km như một sự đe doạ các nước Tây Âu.
    Trưng cầu ý đảng viên
    Hôm 25-10 sau nhiều tháng giằng co trong nội bộ về quyết định nên rút lui, tránh tiếp tục làm ứng viên đứng đầu cho đảng bộ CDU ra tranh cử bầu Hội đồng tiểu bang năm 2006, Thống đốc Erwin Teufel, 65 tuổi (CDU, Baden Württemberg) tuyên bố sẽ nhượng quyền lãnh đạo hiện nay kiêm chức chủ tịch đảng bộ CDU kể từ 19-4-2005.
    Teufel từ 1991 đã lên thay vị tiền nhiệm trước đó là Lothar Spaeth (CDU, bị xì căn đan du hí được phe kinh tế tài thọ phải từ chức) và còn là thống đốc lâu đời nhất sau 13 năm đương quyền tại tiểu bang. Teufel cho là đã tận tuỵ trong chức năng nhưng không muốn bám ghế quyền lực và đồng thời cũng đã chỉ trích thái độ các cấp đảng viên trong nội bộ thường đã lên tiếng đòi hỏi sự rút lui nơi ông. Bên cạnh tổ chức thanh niên là Jungen Union, còn có bộ phận nữ ngoại vi là Frauen-Union và một số nhân sự đảng bộ khác đã lên tiếng muốn có sự chuyển tiếp quyền lực từ thế hệ già sang trẻ một cách sớm sủa trước thời điểm bầu cử diễn ra.
    Dân biểu Quốc hội liên bang Joachim Pfeiffer trước đó vì to tiếng kêu gọi Teufel nên từ chức đã bị quyền thứ trưởng tiểu bang là Christoph Palmer tức giận tát tai (cả hai CDU). Palmer đã nhận lỗi và xin từ chức sau đó. Sự kiện xảy ra còn đã thúc đẩy Teufel đưa ra tuyên bố từ nhiệm lẹ làng sau cả tháng ngần ngừ và như thế màn tranh giành quyền lực trong đảng bộ CDU cũng đã diễn ra một cách ồn ào.
    Hai ứng viên CDU nhảy ra đòi thay thế Teufel cầm quyền trong chính phủ liên minh CDU-FDP tại Stuttgart hiện nay là bộ trưởng Giáo dục Annete Schavan và trưởng khối dân biểu Guenter Oettinger. Schavan còn là phó chủ tịch CDU liên bang, được xem như nhân sự tín cậy ủng hộ đường lối CDU liên bang của chủ tịch CDU Angela Merkel.
    Cả Schavan cũng như Oettinger đều đồng ý mở cuộc thăm dò nơi hạ tầng cơ sở đảng cho quyết định ứng cử. Cho đến đại hội đảng bộ tiểu bang hôm 11-12, trên 80 ngàn đảng viên CDU Baden Wuerttemberg sẽ được hội ý. Cả hai cũng sẽ đến 6 chi bộ đảng khu vực để tự quảng bá về khả năng cầm quyền. Khối dân biểu CDU tại Stuttgart cho đến phiên họp hôm 9-11 còn sẽ bầu sơ bộ để chọn Schavan cũng như Oettinger mà kết quả không ảnh hướng đến quyết định của hạ tầng cơ sở đảng viên.
    Mặt trận cực hữu Đức ra đời
    Tại đại hội đảng tân phát-xít Đức NPD (Nationaldemokratische Partei) diễn ra hôm 30-10 mới đây ở Leinefelde (Thueringen), trên 200 đại biểu và quan khách tham dự đã bị hàng trăm dân chúng địa phương mít tinh chống đối sự hiện diện trước hội trường tổ chức. Để tránh gây thêm tai tiếng, NPD cũng đã cấm đoán các đài ti vi, truyền thanh công cộng hiện diện tường thuật tại chỗ về chương trình nghị sự đại hội đảng của chúng.
    Tại đây theo tin nhật báo ?oLeipziger Volkszeitung?, NPD cũng như phái đoàn đại biểu một băng cực hữu khác có mặt tham dự là DVU (Deutsche Volksunion) có ý sẽ thành hình một đảng chính trị mới sau khi ý định sát nhập chung cả hai vào một liên danh có thể bị luật lệ bầu cử Đức cấm đoán.
    Trong trường hợp này, NPD còn phải hội đủ 2000 chữ kí cho mục tiêu thành hình một đảng phái mới. Đảng trưởng NPD là Udo Voigt cũng như Gerhard Frey của DVU cũng đã đồng tình tung ra chiến dịch xin chữ kí chống Thổ Nhĩ Kỳ xin gia nhập khối Liên Âu (EU).
    Được biết, NPD trong vài tuần trước đây đã chiếm đến 9,2% số phiếu ở cuộc bầu cử Hội đồng tiểu bang Sachsen miền Đông. DVU với 6,1% cũng đã hiện diện thêm một nhiệm kì dân cử mới tại Hội đồng tiểu bang Brandenburg. Cả hai trước đó trong tương kế tựu kế đã sớm tuyên bố hợp tác trong chiến thuật tranh cử, tránh chống báng và cạnh tranh lẫn nhau.
    Một đảng cực hữu thứ ba khác là Republikaner (phát triển mạnh tại Baden Wuerttemberg) theo đảng trưởng Rolf Schlierer cho hay là sẽ không dính dấp đến chiến thuật hợp tác này. Đảng viên cơ sở tuy nhiên đã cho thấy có dấu hiệu xé lẻ đòi nhảy vào mặt trận mới cộng tác với NPD hoặc DVU.
    Tại Leinefelde, các tay đảng viên cực hữu mang tiền án, hoạt động tiên phong cho phong trào tân phát xít Đức như Thomas Wulff, Thorsten Heise và Ralph Tegethoff cũng đã được bổ nhiệm vào hội đồng trị sự đảng NPD.
    Đòi hỏi thị thực dấu tay
    Chủ tịch nghiệp đoàn cảnh sát Đức DpolG (Deutsche Polizeigewerkschaft), ông Wolfgang Speck trong nhật báo ?zBerliner Zeitung?o đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Berlin nên ứng dụng biện pháp sinh trắc định học trữ kiện cá nhân cho phép lấy dấu tay, chụp ảnh chữ số ghi trên giấy tờ tuỳ thân (còn được gọi là Biometrische Daten). Điều này sẽ hỗ trợ đắc lực cho nhân viên công lực khi truy lùng tội phạm.
    Cảnh sát Đức theo Speck cũng nên tận dụng được lợi điểm này trong lúc kiểm tra hình sự mà một khi tình nghi cũng sẽ dễ dàng so sánh dữ kiện đang có về hung thủ bị truy nã.
    Bộ trưởng Nội vụ các nước Liên Âu (EU) vừa qua cũng đã đồng tình cho phép việc lưu trữ Biometrische Daten (dấu tay và hình chữ số) trong hộ chiếu công dân các nước thành viên EU trong tương lai. Điều này cũng đã được chính giới Washington đòi hỏi áp dụng cho người nước ngoài nhập cảnh Hoa Kỳ hiện nay.
    Các nhà bảo vệ dữ kiện cá nhân cũng như đảng Xanh/B90 tuy nhiên đã không chấp nhận biện pháp so đo dùng Biometrisch Daten trong lúc điều tra và lên tiếng yêu cầu có sự cấm đoán.
    Các lãnh đạo EU ký kết hiến pháp
    Nơi buổi lễ chính thức diễn ra là một trong những kiệt tác kiến trúc của thành Rome, đó là toà thị chính do Michelangelo thiết kế.
    Với cảnh nền rực rỡ với những bức tường phủ đầy thảm và bích hoạ, với các pho tượng của các hoàng đế La Mã và Giáo Hoàng hai bên, thay phiên nhau, các vị nguyên thủ quốc gia và ngoại trưởng của 25 nước đã ký vào bản hiệp ước lịch sử to lớn.
    Các lãnh tụ của bốn quốc gia khác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang nóng lòng tham gia EU cũng đã ký vào một văn kiện riêng biệt.
    Họ tin rằng nay khi EU đã mở rộng thêm từ sáu nước lên 25 nước, thì nó cần một hiến pháp mới để có thể vận hành thuận lợi.
    Lễ ký kết đã được tiến hành giữa lúc có một cuộc tranh cãi về những quan điểm về viễn cảnh bổ nhiệm ông Rocco Buttiglione làm uỷ viên của Ý tại Uỷ hội Âu châu.
    Chủ tịch sắp tiếp nhiệm Jose Manuel Barroso đã rút lại toàn bộ danh sách thành viên để cử cho Uỷ hội Âu châu của ông và đã gợi ý rằng ông có thể sẽ thực hiện một số thay đổi.
    Là một tín đồ Thiên chúa Giáo sùng đạo, ông Buttiglione đã bị công kích bởi các nghị sĩ quốc hội Âu châu về quan điểm của ông trên vấn đề ******** đồng giới và vai trò của phụ nữ trong xã hội.
    Dành được sự thông qua hiến pháp của tất cả 25 quốc gia thành viên cũng khó ngang với việc làm thế nào để các lãnh đạo chấp thuận về cách làm thế nào để tránh được sự phản đối của đốiị viên châu Âu trước danh sách để cử cho một uỷ hội mới.
    Trong thời điểm hiện nay chính phủ Ý nói họ không muốn hy sinh ứng viên gây tranh cãi của họ là ông Rocco Buttiglione.
    Chính phủ Đức yếu kém trong vụ thu tiền mãi lộ
    Sở kiểm toán liên bang Đức đã trách chính phủ phạm nhiều lỗi lầm khi để cho việc lắp đặt hệ thống thu tiền thuế xa lộ tự động bị trì hoãn nhiều lần. Báo Tagespiegel ra ngày 26-10 đã tường thuật như trên dựa vào một báo cáo chưa được công bố của Sở kiểm toán.
    Sở kiểm toán khiển trách nặng nhất về kế hoạch thời gian và cho rằng kế hoạch này đã được đưa ra một cách quá sít sao mặc dù biết sẽ có nhiều vấn đề khó khăn về kĩ thuật và tổ chức phải giải quyết. Theo Sở kiểm toán thì chính phủ liên bang và tổ hợp công ti Toll Collect đáng lẽ phải đặt ngày khởi sự việc thu tiền mãi lộ qua vệ tinh nhân tạo vào mùa thu năm 2005 mới phải, để khỏi phải dời hoãn ngày đến 2 lần như đã xảy ra trong thời gian qua.
    Ngoài ra sở kiểm toán còn trách chính phủ Đức đòi tiền phạt quá ít. Sở này cho rằng chính phủ Đức phải đòi nhiều tiền phạt hơn vì các công ti đối tác đã không chịu ghi bất cứ điều khoản bảo đảm nào vào hợp đồng.
    Theo bộ giao thông Đức, là bộ chịu trách nhiệm về việc thương lượng với Toll Collect, thì vì không giữ đúng hẹn giao hàng nên tổ hợp công ti này đã phải thay đổi nhân viên lãnh đạo cũng như nhân viên quản lí dự án. Ngay trong bộ giao thông đã cũng có nhiều nhân viên bị thay đổi.
    Được biết Toll Collect hiện là nhóm gồm 3 công ti DaimlerChrysler, Deutsche Telekom và Cofiroute. Toll Collect hiện đã thực hiện sắp xong giai đoạn thử kĩ thuật để có thể thu tiền mãi lộ (Maut) các xe vận tải chạy trên xa lộ Đức kể từ ngày 1-1-2005. Hãng Toll Collect cho biết lịch trình thời gian như sau.
    Một chuyên viên độc lập sẽ làm giấy chứng nghiệm về hệ thống thu tiền Maut vào ngày 30-11-2004 để gửi cho bộ giao thông liên bang Đức. Sau đó Tổng cục Vận tải Đức sẽ quyết định cấp giấy phép cho hệ thống thu tiền Maut được hoạt động. Báo chí Đức cho biết rằng hệ thống này mới là phiên bản đơn giản để có thể khởi sự cho đúng hạn. Phiên bản đầy đủ sẽ hoàn tất và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2005.
    Theo Toll Collect, hiện có 290.000 chiếc xe vận tải muốn trang bị hệ thống thu tiền tự động On-Board-Unit (OBU) để gắn trên xe. Hãng này đã cung cấp được 200.000 máy OBU và gắn trên 120.000 máy vào các xe vận tải. Vào ngày 1-1-2005 hãng Toll Collect sẽ chuẩn bị 5.000 nhân viên có mặt tại các điểm biên giới để giúp đỡ các xe vận tải trả tiền Maut.
    Hiệp hội xe vận tải BGL hiện lo rằng ngày đó sẽ rất lộn xộn trên xa lộ vì có nhiều xe vận tải chưa được trang bị hệ thống OBU và hãng Toll Collect không có đủ người để thu tiền bằng tay. Điều này khiến cho các xe vận tải phải sắp hàng dài cả cây số để chờ trên xa lộ.
    Hiện nay chính phủ Đức đang đòi hãng Toll Collect phải bồi thường 4,6 tỉ Euro vì đã không đưa hệ thống thu tiền Maut khởi sự được đúng hạn định vào tháng 8-2003. Vì gặp nhiều khó khăn kĩ thuật nên Toll Collect đã phải dời hoãn ngày khởi sự nhiều lần khiến bộ giao thông Đức phải đe doạ xé hợp đồng.
    Trong số 4,6 tỉ này, chính phủ Đức tính có 3,56 tỉ tiền bồi thường cho những thất thu thuế và 1,02 tỉ là tiền phạt sai hợp đồng. Chỉ riêng trong năm nay chính phủ Đức đã mất gần 2 tỉ Euro tiền thuế vì không thu được Maut. Đến nay hãng Toll Collect đã trả 122 triệu Euro và đến cuối năm sẽ trả thêm 46 triệu Euro nữa.
    Như thế Toll Collect đã mới chỉ trả một phần tiền bối thường. Phần còn lại hai bên sẽ phải điều đình với nhau. Theo giới am tường thủ tục điều đình thì cuối cùng hai bên sẽ thoả thuận ở mức tiền thấp hơn nhiều so với số tiền mà chính phủ Đức hiện đòi hỏi.
    Hãng Toll Collect hiện không công nhận số tiền phạt cao như chính phủ Đức muốn đòi vì cho là vô lí. Hãng này cho rằng khi kí hợp đồng hãng đã không biết gì về những trục trặc xảy ra sau này.
    Ngoài ra khi kí hợp đồng, chính phủ Đức đã biết rất rõ những khó khăn có thể xảy ra trong việc điều hành và thực hiện dự án. Đại diện hãng cho biết trong hợp đồng có dự trù trường hợp phải dời hoãn ngày khởi sự thu tiền Maut và qui định rõ tiền phạt.
    Do đó Toll Collect cho rằng việc chính phủ Đức đòi thêm tiền là không cơ sở. Giới quan sát cho rằng 2 bên sẽ thoả thuận được với nhau vì hợp đồng với Toll Collect kéo dài 10 năm vì nếu không thì hợp đồng sẽ vỡ.
  10. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã post nhiều bài thế này để mọi người (ít nhất là 1 người ) có cơ hội biết hơn về những gì xảy ra chung quanh.
    Hy vọng bạn tiếp tục post nhé !

Chia sẻ trang này