1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời tiết lạnh kéo dài có thể khiến cho số người bị đột quỵ gia tăng.?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wakadamink2017, 13/07/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wakadamink2017

    wakadamink2017 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2018
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    2
    Thời tiết lạnh kéo dài có thể khiến cho số người bị đột quỵ gia tăng.?

    Khoảng 20% bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính nằm trong nhóm nguy cơ đột quỵ cao như rung nhĩ, tiểu đường, cao huyết áp, được chỉ định tầm soát đột quỵ.Ở Việt Nam ước tính mỗi năm có hơn 200.000 người bị đột quỵ và hơn 50% bệnh nhân tử vong.Thời gian vàng để điều trị đột quỵ là trong vòng ít nhất 4 - 5 giờ đầu khi có triệu chứng.

    Thống kê của các bệnh viện cho thấy, trung bình số bệnh nhân nhập viện vì đột quỵ vào mùa lạnh các năm tăng từ 15% đến 30%.Năm nay, thời tiết lạnh kéo dài khiến cho số người bị đột quỵ gia tăng, đặc biệt là người già hay người bị xơ vữa động mạch.Khi người nhà có những dấu hiệu bao trước như đau thắc ngực, vã mồ hôi, mệt mỏi…thì cần tiến hành bất động bệnh nhân (hạn chế tối đa các cử động của bệnh nhân) và đưa đến cấp cứu tại các bệnh viện càng sớm càng tốt.

    Nếu thấy người bệnh có dấu hiệu ngã thì cần đỡ họ ngay tránh để họ bị va đập, sau đó để bệnh nhân nằm nghiêng qua một bên, nếu có nôn thì móc hết đờm dãi cho họ dễ thở.Khẩu phần ăn cần giảm muối và nước do bệnh nhân không bài tiết được nhiều muối và nước vì bị tụ máu ở tĩnh mạch gây phù, chức năng thận kém.

    Cần chăm sóc đúng cách người bị đột quỵ để giảm nhẹ nguy cơ tử vong, lưu ý dinh dưỡng và chống loét.Các cách phồng chống bệnh loét cho người bệnh nhân bị đột quỵ, liệt nữa người, liệt chi, mất chi…Các cách phồng chống bệnh loét cho người bệnh nhân bị đột quỵ.Đột quỵ có thể làm thay đổi khả năng nuốt của một số người.Người chăm sóc bệnh nhân đột quỵ phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn để giúp cho người bệnh phụ hồi và an toàn.

    Khi phát hiện ra các dấu hiệu chớm loét thì phải kê gối, đệm mềm tại các nơi đó để tránh bị tỳ đè thêm, hoặc có thể dùng thuốc xịt sanyren để tránh loét.Hầu hết những bệnh nhân sau đột quỵ thường không thể tự phục vụ mình mà phải nhờ sự trợ giúp của người khác.Nếu bệnh viện gần nhà có đủ điều kiện chữa trị thì không nên chuyển bệnh nhân đi xa, trừ khi có chỉ định của bác sĩ; di chuyển xa có thể làm bệnh nặng hơn.

Chia sẻ trang này