1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thôn tính Arsenal bầu Đức thành công về PR (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng )nhưng thất bại về hiệu quả kin

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hotnews, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Thôn tính Arsenal bầu Đức thành công về PR (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng )nhưng thất bại về hiệu quả kinh tế .

    Thêm một bước đi mới của bầu Đức làm chấn động giới bóng đá vn, bề ngoài xem ra cũng hoành tráng lắm nhưng nghĩ kỉ lại từ gốc độ của một fan soccer thì có lẻ ông ta sẻ thua vố này .Thua ở đây không phải là thua về mục đích PR của ông ta ,hay là vì mục đích nâng tầm cho bóng đá vn theo cách làm của ông Thaksin đối với bóng đá Thái qua CLB MC.Thua ở đây là hiệu quả đầu tư của mình ,nên nhớ làm bóng đá ở vn để có có tiền từ bóng đá cho mình thì không thể nhưng đối với những nhà kinh doanh như ông Đức ,Thắng ,Hiễn thì chằng sao.Nhưng làm bóng đá chuyên nghiệp ở châu âu nhất là ở Premier league thì không phải chuyện đùa vì nếu anh không kiếm tiền được từ bóng đá anh sẻ phá sản như chơi .Giá cổ phiếu hiện nay của Arsenal là 8.700 bảng nếu muốn lấy được 20% cổ phần từ CLB này ông phải bỏ ra số tiền từ 300-400 usd tức là chiếm 1/3 toàn bộ tài sản của tập đoàn HAGL của ông mà trong tập đoàn này ông chỉ giử 51% cổ phần .Nhưng có một điều mà ông ta không biết hay là cố tình không cần biết là trong bóng đá phong độ của CLB luôn kèm theo tỷ lệ thuận với cổ phiếu .Còn nhớ mấy năm về trước có ai nghĩ rằng Leed United với những Ken Bates chủ tịch và các ngôi sao nôi tiếng Rio Ferdinand, Jonathan Woodgate, Mark Viduka, Harry Kewell sẻ có ngày phá sản thế nhưng nó đã xảy ra .Hiện tại CLB Arsenal cũng vậy nó được giá như bây giờ là vì nó còn đó một huyền thoại sống Arsene Wenger ,điểm lại thành tích tồn tại cả trăm năm của Arsenal thì sau thời hoàng kim của những CHAPMAN,GRAHAM thì không có ông nào có dc thành tích tốt như Wenger .Giả sử 2 năm sau khi hợp đồng kết thúc thì ông Arsene Wenger không còn làm HLL cho CLB nửa thì chắc chắc cổ phiếu của Arsenal không còn được như bây giờ .Mà nếu Wenger sẻ đá như thế nào chắc ai cũng hình dung ra rõ rồi,bởi vì Arsenal không phải là đội bóng lớn (chưa từng vô đich C1)như những Real Madrid ,AC ,Junventus ,Barca ...không phải thế HLV khác là cũng có thế lập lại thành tìch như ông Wenger đã làm cho Arsenal 10 năm nay. Lúc đó giá cổ phiếu của Arsenal là bao nhiêu ?và giá trị 20% cổ phần của ông Đức trị giá ước tính hiện nay 300-400 M usd sẻ còn bao nhiêu? hãy chờ xem

    Dự doán :kèo này ông Đức sẽ xã kèo thôi vì bị sức ép của cổ đông trong tập đoàn HAGL .Còn nếu ống lấy tài sản riêng của ông ra mua ????dám chơi không !
  2. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mà nói thì ông Đức chỉ cần thế. Ông chỉ cần đánh tiếng như vậy để quảng bá cho doanh nghiệp của mình. Không làm như vậy thì doanh nghiệp Hoàng Anh làm sao được các đối tác châu Âu để ý mà mua gỗ của mình đây? Nếu mua được thì quá tốt (nhưng sợ không ai bán mà mua vì Usmanov ở đó rất mạnh, cũng đang thôn tính các cổ đông khác). Trong kinh doanh, cái quan trọng nhất là phải biết chấp nhận lỗ mà, chứ cứ mong lãi mãi thì làm sao mà phát triển doanh nghiệp đây?
  3. raklei

    raklei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nổ thôi !!
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Thưa với bác là: nếu ông Đức được phép mua cổ phiếu của Arsenal, thì ông ta thừa sức gom đuợc 3 -400 triệu USD. Ở việt nam có rất nhiều người giàu, cú nhìn vào số Lamborgini hay Roll royce thì biết. Cái vấn đề là họ không muốn lộ mặt thôi.
    Đã đi kinh doanh thì phải chấp nhận rủi ro, nếu ông Đức ông ấy sợ thì ông ấy đã chả có ngày hôm nay.
  5. raklei

    raklei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải là có tiền hay ko có tiền, mà là có cạnh tranh được với ông tỷ phú Nga kia không?
    Còn nhớ thủ tướng Thái tiền đầy một đống thế mà khi xưa xin chết mua Liverpool mãi có được đâu, sau này phải chuyển qua mua Man City.
    Đâu phải cứ có tiền thảy ra là mua được, đơn giản thế thì nói làm gì. Nếu đơn giản thế thì ông HAGL cũng ko phải làm nhặng lên, bầy đặt xin thủ tướng mua.
    Còn số Roll Royce hay Lambor thì chả nói lên gì cả, nhìn quanh những nước như Thái, Malay nó cũng nhan nhản ra từ lâu rồi.

Chia sẻ trang này