1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo cuộc thi Rô bốt tại Singapore

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi hanhmossing, 08/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhmossing

    hanhmossing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cuộc thi Rô bốt tại Singapore

    Thông tin về cuộc thi World Robo Masters Cup 2006
    (Cuộc thi này dành riêng cho đối tượng học sinh cấp I và cấp II trong khu vực Châu Á và Australia)

    Tên cuộc thi: World Robo Masters Cup 2006 (hay còn được gọi là Asia Pacific Robotics Competition _ APRC)

    Giới thiệu chung về cuộc thi: World Robo Masters Cup được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2005 tại Singapore với sự tham gia của hơn 40 đội từ 5 quốc gia (trong đó nhiều nhất từ Singapore, Indonexia và Australia). Đây là giải đấu lớn nhất từ trước đến nay cho học sinh cấp I và cấp II với số tiền thưởng cho đội thắng cuộc lên đến 9000$. Dự kiến cuộc thi năm nay sẽ có hơn 150 đội từ các quốc gia trong khu vực tham gia với số tiền thưởng dự kiến là 15000$. Mục đích chính của cuộc thi là phổ biến kiến thức về rô bốt và tinh thần sáng tạo của các em nhỏ.

    Thời gian và địa điểm tổ chức:

    - Ngày 14 tháng 11 năm 2006 : tại IMM Jurong (Singapore)

    - Ngày 15 tháng 11 năm 2006 : tại Bishan Junction8 (Singapore)

    - Ngày 16 tháng 11 năm 2006 : tại Bukit Panjang Plaza

    Thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều

    Hình thức tham gia: sẽ có 2 cuộc thi nhỏ tổ chức trong giải lần này

    1/ Cuộc thi Nav Masters (chơi theo đội) dành cho cấp I

    - Lắp ráp và lập trình theo mô hình I-robot SE 2; điều khiển rô bốt vượt qua chướng ngại vật đã được xắp xếp sẵn.
    - Mỗi đội chỉ sử dụng duy nhất 1 con rô bốt và có ít nhất 3 thành viên trong đội tuyển.

    2/ Cuộc thi Soccer Masters (dành cho cấp I và II)
    - Mỗi đội có 3 thành viên điều khiển từ xa 3 con rô bốt để chơi đá banh (2 con I-robot SE 2, 1 con I-robo SE 1)
    - Cấp I và cấp II sẽ được chia làm 2 nhóm riêng biệt.

    Một số lưu ý:

    - Trường hay cá nhân đều có quyền đăng kí tham gia (không quá 5 đội/ trường)
    - Phí đăng kí dành cho trường : S$80, dành cho cá nhân (nhóm 3 người): S$90 (S$30 / người)
    - Thành viên tham gia đã từng tham gia khóa học về chế tạo rô bốt
    - Hiện nay tại công ty ITleisure (đơn vị tổ chức chính) đang tổ chức các khóa học ngắn hạn dành cho đối tượng quan tâm (các khóa học này có thể được tổ chức tại Singapore hoặc nước đăng kí).
    - Các trường hoặc người đăng kí có thể liên hệ với công ty ITleisure (www.leisure.com) hoặc công ty EUS (www.eus.sg) để mua bộ lắp ráp I-robot ES2 và I-robo ES 1 nếu có nhu cầu.
    - Để kích thích sự tham gia của đội tuyển Việt Nam, công ty ITleisure sẽ cung cấp 1 số chương trình đào tạo với giá học phí ưu đãi (giảng dạy tại Việt Nam). Để có thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể liên hệ với hanheus@gmail.com

    Thông tin về cuộc thi các bạn có thể xem tại:
    http://www.worldrobomasters.com
    http://www.eus.sg/index.php?language=English

    Thông tin các khóa học về rô bốt:
    http://www.eus.sg/index.php?language=Vietnamese&PHPSESSID=2ac91f006af7238275356b7befc02694

    Thông tin về đơn vị tổ chức:
    www.itleisure.com

    Hình ảnh cuộc thi
    http://www.worldrobomasters.com/gallery.htm

    Thông tin về I-robo ES1 và I-robo ES2
    http://www.skyschool.net/
  2. hanhmossing

    hanhmossing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình đưa thêm thông tin để mọi người tham khảo, nếu các bạn có cảm giác thú vị thì liên lạc với mình để tìm cách cùng phổ biến thông tin này rộng rãi hơn cho các em học sinh biết theo email: hanheus@gmail.com
    Trò chơi vượt chướng ngại vật dành cho các trường tiểu học (Nav Masters)
    ? Chơi theo đội
    ? Lắp ráp và lập chương trình cho một rôbốt để nó có khả năng vượt qua các chướng ngại vật do đội tự tạo. Đội thắng cuộc sẽ do hội đồng đánh giá quyết định dựa trên sự sáng tạo khi tạo ra các chướng ngại vật và khả năng vượt qua chúng.
    Các quy tắc và điều lệ
    ? Chỉ có thể sử dụng tối đa một I-Robo
    ? Mỗi đội sẽ gồm 3 học sinh điều khiển một rôbốt trong cuộc thi
    ? Không sử dụng nguyên liệu ngoài nào khác ngoài các bộ phận của I-Robo 2
    ? Việc đánh giá dựa trên tổng số điểm do hội đồng giám khảo đưa ra. Hội đồng này sẽ đưa ra mức điểm từ 1-50, trong đó 50 là số điểm cao nhất.
    ? Hội đồng đánh giá: đối với vòng sơ khảo, mỗi trường sẽ có một đại diện cho khối giáo viên, vị giám khảo này sẽ không cho điểm đội của trường mình. Đối với vòng chung kết, hội đồng đánh giá sẽ gồm 5 chuyên gia về các ngành và lĩnh vực khác nhau.
    ? Cúp và phần thưởng sẽ được trao cho 3 đội đứng đầu ở vòng chung kết
    ? Yêu cầu kĩ thuật dành cho rô bốt:
    a. rôbốt phải tránh được ít nhất 3 rào cản
    b. tối thiểu 1 rào cản mà rôbốt phải vượt qua hoặc luồn qua hoặc đi xuyên hoặc ?ođốn ngã?
    c. xoay tròn 360 độ và 2 vòng xoay khác tùy theo sự lựa chọn (bất kỳ hướng nào)
    d. khoảng cách chính xác mà rôbốt đã đi (đi thẳng 5 mét, dừng lại, quay 360 độ và trở về vị trí vị trí ban đầu (cách 5 mét) rồi dừng lại.
    * * Trình tự diễn biến trò chơi là không bắt buộc, tuy nhiên phải diễn ra liên tục.
    ? Tiêu chuẩn đánh giá:
    a. Kỹ năng thực hiện: 1-10 điểm
    b. Thiết kế rôbốt: 1-15 điểm
    c. Thiết kế chướng ngại vật: 1-10 điểm
    d. Khả năng vượt rào cản: 1-15 điểm
    ? Các đội có thể sử dụng bất kỳ vật liệu nào như: bình hoa, ống cao su hoặc cốc trong quá trình lựa chọn và thiết kế chướng ngại vật
    ? Các đội sẽ có 5 phút để xắp xếp các chướng ngại vật họ đã chọn và sau 5 phút chuẩn bị họ phải sẵn sàng để bắt đầu thực hiện.
    ? Trong khi tiến hành các đội phải cử ra một đội trưởng để lãnh đạo cả đội.
    ? 10 đội dẫn đầu đạt được nhiều điểm nhất ở vòng sơ khảo sẽ lọt vào vòng chung kết
    ? Cúp và giải thưởng sẽ được trao cho 3 đội đứng đầu đạt số điểm cao nhất ở vòng chung kết.
    ? Quyết định của hội đồng giám khảo sẽ là kết quả cuối cùng.
    Tiêu chuẩn tham gia
    ? Tất cả các thành viên tham gia phải từ 6-12 tuổi
    ? Mỗi đội sẽ có 3 thành viên
    ? Mỗi đội chỉ sử dụng 1 rôbốt
    ? Đối với các trường học: phí đăng ký tham gia cho các đội là $80
    ? Cá nhân tự đăng kí (theo nhóm 3 người): phí đăng ký tham gia cho các đội là $90 ($30 cho mỗi thành viên)
    ? Tối thiểu 20 tiếng đào tạo (chứng chỉ trình độ intermediate)
    ? Tối đa là 5 đội mỗi trường
  3. hanhmossing

    hanhmossing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi bóng đá dành cho các trường tiểu học (Soccer Masters)​
    Điều khiển từ xa đội của bạn gồm 3 con rôbốt để chơi một trận bóng đá.
    Đây là trận thi đấu bóng đá giữa các đội có 3 con rôbốt dành cho học sinh ở độ tuổi từ 6-12. Đội thắng cuộc sẽ là đội ghi nhiều bàn thắng hơn khi kết thúc trận đấu.
    Qui tắc và điều lệ
    ? Mỗi đội sẽ gồm 3 con rôbốt và 3 học sinh, mỗi học sinh sẽ điều khiển một rôbốt
    ? Quyết định của trọng tài là kết quả cuối cùng
    ? Tất cả các đội sẽ được xếp theo nhóm để đấu vòng loại, hai đội dẫn đầu mỗi nhóm sẽ lọt vào vòng tứ kết. Kết quả của vòng tứ kết dựa trên hệ thống tính ''knock out'', chỉ có các đội thắng cuộc mới tiếp tục được lọt vào vòng thi đấu tiếp theo.
    ? Hệ thống tính điểm sau sẽ được áp dụng cho thi đấu vòng loại:
    d. 3 điểm cho đội thắng cuộc
    e. 1 điểm cho trận đấu hoà
    f. 0 điểm cho đội thua cuộc
    ? Không đấu hiệp phụ nếu trận đấu hoà
    ? Giai đoạn ''knock out'' sẽ không tính điểm và đội thắng cuộc sẽ lọt vào vòng tiếp theo. Hiệp phụ sẽ được chơi khi trận đấu hoà. Thời gian cho 2 hiệp phụ là 2 phút không có thời gian nghỉ giữa hiệp.
    ? 1 rôbốt
    ? Đối với vòng loại: Thời gian thi đấu cho mỗi trận sẽ là 4 phút và 1 phút nghỉ giải lao vào giữa trận đấu. Đối với vòng bán kết và chung kết thời gian đá chính cũng tương tự.
    ? Trong trường hợp kết thúc hiệp phụ mà trận đấu vẫn hoà thì hình thức sút phạt sẽ được áp dụng cho trận đấu, mỗi đội sẽ đá 3 quả phạt. Sau 3 quả phạt ban đầu cho mỗi đội, nếu hai đội vẫn ngang điểm nhau thì mỗi bên sẽ đá từng quả một để quyết định ngay thắng thua cho trận đấu. Đội đá hỏng quả phạt đền lần thứ nhất sẽ thua cuộc nếu đội kia ghi bàn.
    ? Cúp và phần thưởng sẽ được trao cho 3 đội đứng đầu.
    Tiêu chuẩn tham gia
    ? Tất cả các thành viên phải ở độ tuổi từ 6-12
    ? Đối với các trường: lệ phí đăng ký tham gia là $80
    ? Đối với các đội quần chúng: lệ phí đăng ký tham gia là $90 ($30 cho mỗi thành viên)
    ? Mỗi trường có tối đa là 5 đội tham gia
    ? Mỗi đội có 3 người chơi, tuỳ ý có 1 cầu thủ dự bị
    ? Trong suốt cuộc thi đấu tất cả các đội có quyền thay đổi đội hình
    ? Tối thiểu 10 tiếng đào tạo (chứng chỉ trình độ cơ bản)
    ? Mỗi thành viên phải điều khiển một rôbốt của riêng mình (mỗi đội có 3 con rôbốt)
    ? Các đội đăng ký tham gia trước ngày 25 tháng 10 năm 2006
  4. hanhmossing

    hanhmossing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi bóng đá dành cho các trường phổ thông cơ sở (Soccer Masters)​
    ? Chơi theo đội hình
    ? Điều khiển từ xa 3 con rôbốt của đội để chơi một trận bóng đá.
    ? Đây là trận thi đấu bóng đá giữa các đội có 3 con rôbốt dành cho học sinh ở độ tuổi từ 12-16 tuổi.
    ? Đội thắng cuộc sẽ là đội ghi nhiều bàn thắng hơn khi kết thúc trận đấu.
    Qui tắc và điều lệ
    ? Mỗi đội sẽ gồm 3 con rôbốt và 3 học sinh, mỗi học sinh sẽ điều khiển một rôbốt
    ? Quyết định của trọng tài là kết quả cuối cùng
    ? Tất cả các đội sẽ được xếp theo nhóm để đấu vòng loại, hai đội dẫn đầu mỗi nhóm sẽ lọt vào vòng tứ kết. Kết quả của vòng tứ kết dựa trên hệ thống tính ''knock out'', chỉ có các đội thắng cuộc mới tiếp tục được lọt vào vòng thi đấu tiếp theo.
    ? Hệ thống tính điểm sau sẽ được áp dụng cho thi đấu vòng loại:
    d. 3 điểm cho đội thắng cuộc
    e. 1 điểm cho trận đấu hoà
    f. 0 điểm cho đội thua cuộc
    ? Không đấu hiệp phụ nếu trận đấu hoà
    ? Giai đoạn ''knock out'' sẽ không tính điểm và đội thắng cuộc sẽ lọt vào vòng tiếp theo. Hiệp phụ sẽ được chơi khi trận đấu hoà. Thời gian cho 2 hiệp phụ là 2 phút không có thời gian nghỉ giữa hiệp.
    ? 1 rôbốt
    ? Đối với vòng loại: Thời gian thi đấu cho mỗi trận sẽ là 4 phút và 1 phút nghỉ giải lao vào giữa trận đấu. Đối với vòng bán kết thời gian đấu chính thức cũng tương tự.
    ? Trong trường hợp kết thúc hiệp phụ mà trận đấu vẫn hoà thì hình thức sút phạt sẽ được áp dụng cho trận đấu, mỗi đội sẽ đá 3 quả phạt. Nếu hai đội vẫn ngang điểm nhau thì quả phạt quy định thắng thua sẽ áp dụng cho trận đấu. Đội đá hỏng quả phạt đền lần thứ nhất sẽ thua cuộc nếu đội kia ghi bàn.
    ? Cúp và phần thưởng sẽ được trao cho 3 đội đứng đầu.
    Tiêu chuẩn tham gia
    ? Tất cả các thành viên phải ở độ tuổi từ 12 đến 16 tuổi
    ? Đối với các trường: lệ phí đăng ký tham gia là $80
    ? Đối với các đội quần chúng: lệ phí đăng ký tham gia là $90 ($30 cho mỗi thành viên)
    ? Mỗi trường có tối đa là 5 đội tham gia
    ? Mỗi đội có 3 người chơi, tuỳ ý có 1 cầu thủ dự bị
    ? Trong suốt cuộc thi đấu tất cả các đội được phép thay đổi đội hình
    ? Tối thiểu 10 tiếng đào tạo (chứng chỉ trình độ cơ bản)
    ? Mỗi thành viên phải điều khiển một rôbốt của riêng mình (mỗi đội có 3 con rôbốt)
    ? Các đội đăng ký tham gia trước ngày 25 tháng 10 năm 2006
  5. hanhmossing

    hanhmossing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi Techno Masters dành cho các trường phổ thông cơ sở​
    ? Phát minh tiện lợi nhất
    ? Chơi theo đội hình
    ? Sử dụng các bộ phận của bộ đồ phụ tùng I-Robo2 để tạo ra một rôbốt có thể hiện 1 số khả năng đặc biệt hoặc có khả năng biểu diễn. Người thắng cuộc sẽ do hội đồng đánh giá quyết định dựa trên các tiêu chí: đây là một phát minh sáng tạo nhất, hữu ích và hiệu quả nhất.
    Qui tắc và điều lệ
    ? Chỉ sử dụng tối đa hai bộ đồ phụ tùng I-Robo để tạo ra phát minh riêng.
    ? Có thể sử dụng tối đa 3 đồ phụ tùng phụ của bộ đồ phụ tùng I-Robo2
    ? Mỗi đội sẽ gồm 3 học sinh thực hiện 1 phát minh
    ? Việc đánh giá dựa trên tổng số điểm do hội đồng giám khảo đưa ra. Hội đồng này sẽ đưa ra mức điểm từ 1-50, trong đó 50 là số điểm cao nhất.
    ? Hội đồng đánh giá sẽ gồm một đại diện đến từ mỗi trường tham gia. Người này sẽ không cho điểm đội của mình
    ? Việc đánh giá sẽ dựa trên các tiêu chuẩn sau:
    a. Thiết kế rôbốt và tính sáng tạo 1-15 điểm
    b. Khả năng thực hiện nhiệm vụ 1-15 điểm
    c. Khả năng thực hiện liên tục nhiệm vụ đó 1-10 điểm
    d. Kỹ năng thực hiện 1-10 điểm
    ? Các đội sẽ có thời gian 3 phút để chuẩn bị, 5 phút để biểu diễn
    ? Các đội được phép sử dụng một số vật dụng để hỗ trợ trong khi biểu diễn
    ? Mỗi đội sẽ cử ra một đội trưởng để lãnh đạo đội trong quá trình thực hiện dự án
    ? Đội thắng cuộc sẽ là đội đạt được số điểm cao nhất
    ? Quyết định của hội đồng đánh giá sẽ là kết quả cuối cùng
    ? 10 đội đứng đầu đạt được số điểm cao nhất ở vòng sơ khảo sẽ lọt vào vòng chung kết
    ? Cúp và phần thưởng sẽ được trao cho 3 đội đứng đầu đạt được số điểm cao nhất ở vòng chung kết.
    Tiêu chuẩn tham gia:
    ? Các thành viên tham gia phải ở độ tuổi từ 12-16
    ? Mỗi đội có 3 thành viên
    ? Mỗi đội có 1 rôbốt
    ? Mỗi trường có tối đa 5 đội
    ? Đối với các trường học: phí đang ký tham gia cho các đội là $80
    ? Đối với các đội quần chúng: phí đăng ký tham gia cho các đội là $90 ($30 cho mỗi thành viên)
    ? Tối thiểu 20 tiếng đào tạo (chứng chỉ trình độ intermediate)
    ? Mỗi trường phải cử một giáo viên đóng vai trò là 1 vị giám khảo
    ? Các đội đăng ký trước ngày 25 tháng 10 năm 2006

Chia sẻ trang này