1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÔNG BÁO TUYỆT THỰC (kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2006)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi thudohanoi_vn, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO TUYỆT THỰC (kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2006)

    Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
    Hà Nội ngày 7 tháng 4 năm 2006

    THÔNG BÁO TUYỆT THỰC (kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2006)
    ĐỂ PHẢN ĐỐI VÌ BỊ BUỘC THÔI VIỆC TRÁI PHÁP LUẬT
    VÀ PHẢN ĐỐI NHỮNG TIÊU CỰC TRONG CÔNG TÁC THANH TRA.​
    Kính gửi: Ông Nguyễn Minh Hiển, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Tôi là Nguyễn Thị Thái, nguyên giảng viên Bộ môn Hoá Vô cơ, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội - là nữ giảng viên duy nhất được đào tạo theo chuyên ngành Hoá Phóng xạ (tương đương bằng thạc sỹ) tại Trường Đại học Tổng hợp Mátxcơva mang tên Lômônôxốp năm 1979 và đã có 19 năm 7 tháng công tác liên tục tại ĐHKHTN. Do hay đấu tranh với những tiêu cực ở bộ môn và khoa trong công tác giảng dạy, trong việc làm thêm và đấu tranh bảo vệ quyền lợi của sinh viên, tôi đã bị ông chủ nhiệm khoa Nguyễn Xuân Trung trù úm.

    Năm 1999 tôi chỉ phạm khuyết điểm chậm làm thủ tục ở cấp ĐHQGHN sau khi được cử đi học Quản lý giáo dục ở Úc về nhưng đã bị ông Trung đơn phương đề nghị Hội đồng Kỷ luật trường ĐHKHTN, ĐHQGHN đưa tôi ra khỏi biên chế trong một cuộc họp do ông Nguyễn văn Mậu - hiệu trưởng làm chủ toạ, bà Lý Thị Túc làm thư ký, xét kỷ luật vắng mặt tôi, chưa thông qua Bộ môn và Khoa. Trong cùng một thông báo kỷ luật, ông Đặng Đức Cường vi phạm nặng hơn tôi chỉ bị khiển trách, ông Lưu Văn Bôi, vi phạm nặng hơn tôi, cũng bị kết luận đưa ra khỏi biên chế nhưng vẫn đi làm, thậm chí còn được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo khoa Hoá nhiệm kỳ sau ông Trung. Còn tôi bị buộc thôi việc, phải viết đơn xin nghỉ hưởng chế độ BHXH 1 lần.

    Mặc dù có chồng làm ở Ban Tổ chức Trung ương Đảng, có bố là Lão thành Cách mạng, bố chồng cũng là Lão thành Cách mạng nhưng tôi không muốn dựa vào quyền thế - hình thức đấu tranh sai trái - để đấu tranh chống tiêu cực trong ngành giáo dục. Tôi đã khiếu kiện theo đúng những quy định của pháp luật, như một công dân bình thường đòi được đối xử công bằng trước pháp luật. Hơn 6 năm qua, tôi đã gửi đơn thư đến các cơ quan có thẩm quyền mà không được ông Đào Trọng Thi ?" Giám đốc ĐHQGHN và ông Đỗ Quang Trung - Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải quyết thoả đáng. Tôi đã gặp rất nhiều bức xúc trong thời gian khiếu tố vì trường làm giả công văn, báo cáo sai sự thật, vì cấp trên bao che cho cấp dưới bất chấp quy định của pháp luật, vì sự thờ ơ của các cấp có thẩm quyền ... . Tôi thực sự thấy đã đến lúc phải đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa.

    Vì thế tôi sẽ bắt đầu tiến hành tuyệt thực tại nhà riêng - số 4 - phố Bà Huyện Thanh Quan - phường Điện Biên - quận Ba Đình ?" Hà Nội từ ngày 10 tháng 4 năm 2006 để đấu tranh chống lại những tiêu cực trong ĐHKHTN nói riêng và trong ngành giáo dục nói chung vì một nền giáo dục trong sáng hơn, tốt đẹp hơn. Tôi cũng tuyệt thực để đấu tranh chống lại những khuất tất trong công tác thanh tra của ĐHQGHN, của Bộ Nội vụ nói riêng và của bộ máy thanh tra nói chung để luật pháp thực sự được tôn trọng, người dân thực sự có quyền bình đẳng trước pháp luật.

    Vậy tôi xin thông báo để ông được biết.
    Nguyễn Thị Thái ký tên
  2. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Không phải tôi đâu nhé. Tôi chỉ trích nguyên văn thôi.
  3. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Nguồn đâu????
    Nhanh....
  4. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Cho xin cái nguồn của tài liệu này cái.
    Cô giáo này có kiến thức nhưng sao lại hành động kiểu này nhở, có nhiều cách làm khác hay hơn. Cách tuyệt thực này xem ra không hiệu quả mấy.
  5. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn nào biết chuyện cho biết rõ về khuyết điểm của bà Thái nêu trên. Nếu khuyết điểm này đủ lớn để mất biên chế thì cũng không nên tiếc làm gì.
    Cuộc sống còn bao nhiêu việc để làm đâu cứ nhất định phải có biên chế, phải được làm nghề cán bộ gia truyền mới là phục vụ cách mạng.
  6. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    tuyệt thực cũng không ăn thua gì đâu ,cho dù mình bị oan
  7. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Nguồn ở đâu vậy?????????????
  8. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Vụ này có thật 100%. Cô giáo này nhận dạy thêm ở ngay gần Lăng Bác, thằng em họ tôi học. Bi h cô ko dạy nữa mà chỉ để cho các trợ giảng dạy thôi. Mẹ của thằng em tôi đã gọi điện hỏi thăm cô.
  9. Anti_HYEC

    Anti_HYEC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mai đến thăm cô giáo. Kiếm bài báo đi chơi 30-4 nào.
  10. Nokia_6600

    Nokia_6600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    Xem qua thông báo tuyệt thực của cô giáo Thái, tôi thấy lý do để tuyệt thực cũng chưa thuyết phục lắm:
    - Rõ ràng cô có vi phạm quy định về quản lý cán bộ công chức.
    - Bản thân cô đã có đơn xin nghỉ theo chế độ BHXH (cô bảo rằng cô phải viết đơn xin nghỉ, vậy cái gì làm cô phải viết đơn khi cô là người có đầy đủ năng lực, trách nhiệm để điều khiển hành vi của mình ?!).
    - Cô nói rằng: chồng cô làm ở Ban tổ chức TW Đảng, bố cô và bố chồng đều là lão thành Cách mạng. Bản thân cô là người có tri thức. Vậy tại sao không có biện pháp đòi hỏi công bằng (giả sử cô gặp cảnh bất công thật) cho đàng hoàng, quang minh, đúng pháp luật mà cô lại chọn biện pháp tuyệt thực ?!
    Tôi e rằng cô Thái đã chọn phương pháp đấu tranh không đúng. Nhất là khi cô tuyên bố rằng cô tuyệt thực tại nhà riêng vì "ai biết ma ăn cỗ"!!!. Hay là cô định nhân cơ hội này để giảm béo ???!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này