1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo về cuộc họp mặt các thế hệ cựu học sinh trường Lycée Albert Sarraut trong và ngoài nước tạ

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi ngogialinh, 07/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt - Pháp (1973 - 2013), được sự đồng ý và giúp đỡ của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp, ngày 27-10-2013, đại diện các thế hệ cựu học sinh trường Lycée Albert Sarraut trong và ngoài nước sẽ có cuộc họp mặt tại Hà Nội. Địa điểm là trường PTTH Trần Phú - Hoàn Kiếm, số 8 Hai Bà Trưng, Hà Nội (địa điểm của trường Petit Lycée trước đây).

    Nội dung gồm giao lưu thân mật, trồng cây lưu niệm tại sân trường PTTH Trần Phú - Hoàn Kiếm và nếu điều kiện cho phép sẽ về thăm lại trường cũ Grand Lycée, sau đó sẽ ăn trưa tại Nhà hàng Bánh tôm Hồ Tây.

    Ngoài ra nếu có nhu cầu, các alasiens ngoài nước sẽ có những chuyến tham quan du lịch xung quanh Hà Nội do Công ty Hạ Long tour phụ trách.

    Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Chủ tịch CLB ALAS: Mr. Đỗ Hữu Điển, ĐT 0904 366 462
    Trưởng ban tổ chức: Mr. Phí Hoàng Cường, ĐT 0913 223 826
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

    A l'occasion du 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et laFrance (1973-2013), un rendez-vous de tous les anciens élèves du Lycée Albert Sarraut vivant au Vietnam et à l'étranger sera organisé à Hanoi le 27 octobre 2013 avec le consentement et le soutien de l'Association de l'amitié et de la coopération Vietnam - France. Le rendez-vous aura lieu à l'école secondaire Tran Phu - Hoan Kiem, No.8 rue Hai Ba Trung, Hanoi - ancien emplacement de l'annexe du Lycée Albert Sarraut, plus connu sous le nom de Petit Lycée. A l'ordre du jour de ce rendez-vous sera la plantation de l'arbre de l'AMITIÉ dans l'enceinte de l'ancien Petit Lycée et la visite (probable) du Grand Lycée suivi d'un déjeuner au restaurant "Bánh Tôm Hồ Tây".
    Pour plus d'informations, prière de contacter le président du club ALAS: M. Do Huu Dien, portable(+84) 904 366 462 ou le
    Responsable du comité d'organisation: M. Phi Hoang Cuong, portable (+84) 913 223 826

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  2. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Toàn cảnh trường Grand Lycée Albert Sarraut trước đây (góc dưới bên trái là Phủ toàn quyền Đông Dương nay là Phủ Chủ tịch)

    [​IMG]



    Mặt phố Hoàng Văn Thụ ngày nay.

    [​IMG]


    Mặt tiền trường Albert Sarraut trước đây

    [​IMG]


    Và ngày nay

    [​IMG]


    Trường Petit Lycée Albert Sarraut nay là trường PTTH Trần Phú - Hoàn Kiếm ở số 8 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    [​IMG]

    Nguồn http://www.phuot.vn/threads/6698-Lịch-sử-Kể-chuyện-Thăng-Long-Hà-Nội/page35
  3. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba ở số nhà 37 phố Hai Bà Trưng nguyên trước đây thuộc Tu viện Sainte - Marie, sau năm 1954 gọi là Trường Albert Sarraut Dưới (Cấp I) để phân biệt với trường số 8 Hai Bà Trưng gọi là Trường Trên (cấp II, III)

    [​IMG]


    Tu viện Sainte - Marie

    [​IMG]
  4. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Sáng Chủ nhật 21/4/2018, tại trường PTTH Trần Phú - Hoàn Kiếm đã có cuộc họp giữa các thành viên Ban tổ chức buổi họp mặt 27/10 sắp tới với đại diện các khối lớp để thống nhất chương trình hành động. Theo nguyện vọng của đông đảo các alasiens, được sự thống nhất của Ban giám hiệu trường Trần Phú - Hoàn Kiếm, chúng ta sẽ trồng một cây phượng thay thế vào vị trí cây phượng cũ trong sân trường đang bị mối xông. Kinh phí để thuê Công ty công viên - cây xanh đánh đi và đưa cây mới vào là 20 triệu đồng. Nguồn này sẽ do các alasiens nước ngoài tài trợ. Nhân dịp này, gia đình Họa sĩ Nam Sơn mà đại diện là ông Nguyễn An Kiều ủng hộ 1000 USD (một nghìn đô la). Xin chân thành cảm ơn và nhiệt liệt hoan nghênh ông Nguyễn An Kiều và gia đình họa sĩ Nam Sơn.

    Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi họp:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]
  5. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    THƯ MỜI
    cựu học sinh Lycée Albert Sarraut về dự ngày
    HỌP MẶT, TRỒNG CÂY KỶ NIỆM VÀ THĂM LẠI TRƯỜNG CŨ
    Hà Nội, 27/10/2013
    Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2013

    Thưa các anh, các chị!
    Lycée Albert Sarraut đã hiện diện ở Hà Nội từ 1923 đến 1964. Hội cựu học sinh của trường (ALAS) ra đời năm 1926 và hoạt động cho đến ngày nay, cũng đã gần 90 năm. Nhiều cựu học sinh của trường, được gọi bằng cái tên đầy thân thương alasien alasienne, đã là những tấm gương hiếu học cho các thế hệ alasien kế tiếp và đã có những thành tựu xuất sắc ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới.
    Năm 2010, gần 50 năm sau ngày cổng trưởng Albert Sarraut mãi mãi khép lại, Câu lạc bộ Cựu học sinh LAS ở Việt Nam (ALAS-VN) được chính thức thành lập. Từ một ý tưởng cao đẹp của chị Louise Brocas, một alasienne ở Pháp, đề nghị trồng một cây kỷ niệm tình ái hữu giữa các thế hệ alasien trong khuôn viên trường cũ nay là Trường Trung học phổ thông Trần Phú – Hoàn Kiếm, số 8 Hai Bà Trưng – Hà Nôi, Hội cựu học sinh Lycée Albert Sarraut (ALAS) trụ sở tại Paris và Câu lạc bộ Cựu học sinh LAS ở Việt Nam (ALAS-VN), sau khi được Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp (AACVF) và Ban giám hiệu trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm chấp thuận, đã quyết định tổ chức cuộc Họp mặt các alasiens, alasiennes, trong và ngoài nước và Trồng cây kỷ niệm này vào ngày 27/10/2013. Cuộc họp mặt này càng có ý nghĩa khi được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm lần thứ 40 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Pháp.
    Cuộc họp mặt toàn thể lần đầu tiên này là dịp để chúng ta nhớ lại, tìm lại những kỷ niệm đẹp, gặp lại bạn bè, cùng vui mừng bên nhau sau bao năm xa cách và cùng bày tỏ lòng thành kính và lòng biết ơn các thầy giáo khi xưa.
    Là tổ chức đăng cai cuộc họp mặt đầy nghĩa tình này, Câu lạc bộ Cựu học sinh Lycée Albert Sarraut ở Việt Nam (ALAS-VN) rất mong được đón tiếp đông đảo anh chị em alasiens và alasiennes từ khắp mọi nơi về tham dự. Các anh chị có điều kiện về dự, xin hãy đăng ký danh sách với Ban tổ chức để tham gia các hoạt động của cuộc họp mặt. Các anh chị không có điều kiện về dự có thể theo dõi quá trình hoạt động của cuộc họp mặt qua trang web www.alasvietnam.vn hoặc gửi cho Ban tổ chức địa chỉ e-mail của mình để nhận được thông tin.
    Trong dịp này, Ban tổ chức sẽ sưu tầm, tập hợp những bức ảnh kỷ niệm chụp các lớp học của các thế hệ alasien qua các năm tháng, biên soạn và ấn hành một cuốn sách ảnh khoảng 50 trang khổ A4.
    Thành công của cuộc họp mặt ngày 27/10/2013 rất cần đến sự đóng góp nhiệt tình và quý báu về công sức, tài chính và tài liệu hình ảnh của tất cả các alasien, của gia đình, người thân các alasien cũng như các cá nhân và tổ chức thân hữu.
    Chúng tôi chờ đón các anh, các chị tại cuộc Họp mặt, trồng cây và thăm lại trường cũ - Lycée Albert Sarraut - ngày 27/10/2013 !
    Hẹn ngày hội ngộ!

    TM/Ban chấp hành Câu lạc bộ
    Cựu học sinh Lycée Albert Sarraut
    Chủ tịch
    Đỗ Hữu Điển

    Mọi chi tiết về cuộc Họp mặt - Trồng cây - Thăm lại trường cũ, xin liên hệ:
    1- Chủ tịch ALAS-VN: Đỗ Hữu Điển
    Di động: 0904.366.462. Email: diendohuu@yahoo.fr
    2- Trưởng ban tổ chức cuộc họp mặt: Phí Hoàng Cường
    Di động: 0913.223.826. Email: phi.cuong@halong-tours.com
    Địa chỉ: 6B Nhà Hỏa, Hòan Kiếm, Hà Nội.

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của ông Paul Delsol, chủ tịch ALAS (Pháp) đăng trên tở Bulletin d'information et de liason de l'association des anciens du Lycée Albert Sarraut số 196 - quý I năm 2013

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
    RENDEZ –VOUS À HANOЇ LE 27 OCTOBRE 2013
    Nous avons décidé de réaliser le projet de planter l’arbre de l’ALAS, symbole de notre unité, amitié et solidarité. En accord et avec l’aide de nos amis Alasiens du Vietnam nous le planteront à l’intérieur de l’annexe de “notre” lycée, surnommé, par commo***é, le “petit lycée”, situé anciennement boulevard Rollandes, proche de l’opéra. Le mois d’Octobre est considéré comme la meilleure période climatique à Hanoï: la preuve c’est le mois des mariages. LE 27 OCTOBRE 2013 étant un dimanche, il n’y aura pas d’élèves, nous serons entre ALASIENS du Vietnam et du Monde avec NOS FAMILLES ET NOS AMIS pour cette cérémonie exceptionnelle, symbole de notre reconnaissance envers l’éducation que nous avons reçue, nos professeurs, les amitiés que nous avons établies, nos souvenirs de jeunesse et de l’armour que nous avons conserve pour cette ville et ce magnifique pays.

    En attendant de nous retrouver nombreux à Hanoï, voici le programme prévisionnel cette journée : Début de la retrouver onie à 9h, suivi par une visite de notre lycée, le déjeuner sera servi dans un grand restaurant magnifiquement situé au bord du grand lac de l’ouest, la journée se terminera par la visite d’un centre touristique proche de Hanoï. Les déplacements se feront en car: le prix de la participation à cette jounée est de 50 euros par personne. Tenant compte de la diversité des souhaits exprimés par certains amis il n’y aura pas de voyage organisé par l’ALAS, nous vous proposons des agences de voyages francophones que nous connaissons:

    + HALONG TOURS, le directeur, M. Phi Hoang Cuong (un alasien actif),
    tél : (84-4) 3923 2888 – 3923 1456 / fax (84-4) 3923 2777
    E-mail : contact@halong-tours.com / mobile (84) 913223826.

    + AMICA-TRAVEL (plusieurs alasiens en sont très satisfaits),
    tél : (84-4) 6273 4455 / fax : (84-4) 6273 3504
    E-mail : info@amica-travel.com.

    MERCI DE NOUS INFORMER de votre participation à cette cérémonie avant fin Juin 2013, cela nous permettra (surtout à nos amis de Hanoï, responsables opérationnel de cette journée) de prévoir les réservations. LA LIAISON ET INFORMATIONS seront assures (à Paris) par Paul Delsol (pauldelson@yahoo.com) / (à Hanoï) par Phi Hoang Cuong (contact@halong-tours.com).

    Paul Delsol
    Président ALAS (France)
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  6. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Cây phượng này sẽ được thay thế bằng một cây mới

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Nhân sự kiện buổi họp mặt các cựu học sinh Albert Sarraut toàn thế giới và trồng cây Hữu nghị tại Hà Nội ngày 27-10-2013, Ban lãnh đạo Hội cựu học sinh Albert Sarraut tại Pháp đã ra lời kêu gọi tới các Alasiens (đăng trên Bulletin của Hội số ra quý II-2013). Toàn văn như sau:

    LE 27 OCTOBRE 2013 À HANOI
    PLANTATION DE L'ARBRE DE L'AMITIÉ AU PETIT LYCÉE


    APPEL AUX ALASIENS

    La plantation de l’arbre de l’Amitié au petit Lycée à Hanoi le 27 octobre 2013 est un événement unique dans l'histoire de notre association. Depuis la fermeture du Lycée en 1965, depuis la recréation de notre association en 1959, ce sera la première fois que les anciens du Lycée répartis aux quatre coins du monde, reviennent sur l'établissement de leur enfance, de leur adolescence, dans leur pays natal, pour maquer pour toujours leur reconnaissance, leur fidélité à leur lycée. Ils y ont reçu une solide culture française qui leur a permis de réussir de brillantes études supérieures en France ou ailleurs.

    L'héritage reçu du Lycée continue de rayonner et prospérer au-delà des frontières, comme le montre cette année croisée France-Vietnam. Par cet évènement du 27 octobre, les alasiens apporteront leur petite pierre à l'édifice de la Francophonie et de l'année croisée.

    Le flamboyant que nous planterons vivra longtemps, au-delà de notre vie, pour perpétuer notre appartenance et notre reconnaissance au Lycée.

    Alasiens du monde, de France, des Etats-Unis, du Vietnam et d'autre pays, venez nombreux participer à cet évènement, à manifester votre amitié et solidarité alasienne.
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  8. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}
    THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC​
    CUỘC HỌP MẶT, TRỒNG CÂY KỶ NIỆM VÀ THĂM LẠI TRƯỜNG CŨ
    Hà Nội, 27/10/2013

    Thưa các anh, các chị cựu học sinh Lycée Albert Sarraut

    Cuộc Họp mặt – Trồng cây kỷ niệm và Thăm lại trường cũ 27/10/2013 đã được đông đảo alasien ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, cũng như các alasien sinh hoạt tại các chi hội của ALAS-Paris tại Pháp và California (Mỹ), sôi nổi hưởng ứng và đón chờ. Có những anh, chị alasien, vì một số điều kiện này khác, chưa từng tham gia các hoạt động của Câu lac bộ cựu học sinh LAS, nay biết tin có Cuộc họp mặt lớn này, đã hào hứng tìm đến Ban tổ chức để đăng ký tham dự.
    Cho đến hôm nay, 15/9/2013, đã có 125 alasien ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cùng với 30 hội viên ALAS-Paris đăng ký tham dự Ngày hội 27/10/2013. Trong số 30 alasien sinh sống ở nước ngoài này có những anh chị như Michel và Sylvie Pierrot đưa cả họ hàng và bạn bè tổng cộng tới 9 người về cùng, và những bậc cao niên như Jacques và Monique Raux, đỗ Tú tài năm 1939 và rời Việt Nam cách đây hơn 70 năm.
    Nhiều alasiens đã đóng góp tiền cho Cuộc họp mặt trên mức quy định. Đặc biệt ông Nguyễn An Kiều, đại diện gia đình Thầy Nam Sơn, đã tài trợ 1000 đôla Mỹ (21 triệu đồng VN). Hội đồng quản trị (CA) ALAS-Paris đã nhận về phần mình toàn bộ chi phí trong việc trồng cây..

    Dự kiến chương trình Ngày 27/10 như sau :
    Từ 08g30 đến 10g30 : diễn ra cuộc họp mặt và lễ trồng cây tại sân trường Petit Lycée cũ (nay là Trường THPT Trần Phú, số 8 Hai Bà Trưng). Các alasiens trong nước đến trường Trần Phú bằng phương tiện riêng (có chỗ gửi xe máy an toàn), các alasien nước ngoài được xe của BTC đón tại nơi lưu trú ở Hà Nội.
    Từ 10g30 đến 12g00 : các alasiens nước ngoài cùng với khoảng 4-50 alasiens Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã từng học tại Grand Lycée lên xe thăm lại Grand Lycée (nay là Trụ sở Ban đối ngoại Trung ương Đảng, số 2 Hoàng Văn Thụ) trong khi các alasiens chỉ từng học tại Petit Lycée tiếp tục ở lại Trường Trần Phú thăm lại các cơ sở trường cũ và giao lưu, gặp mặt.
    Từ 12g00 đến 14g30 : xe của BTC đưa tất cả các alasiens từ 2 trường cũ Grand Lycée và Petit Lycée đến nhà hàng “Bánh tôm Hồ Tây“ tham dự bữa trưa thân mật, có giao lưu văn nghệ và phát biểu cảm tưởng.
    Kết thúc bữa trưa, xe của BTC đưa các alasiens nước ngoài về lại nơi lưu trú và đưa các alasiens Hà Nội và TP Hồ Chí Minh về lại trường Trần Phú để lấy xe về nhà.

    Như một kỷ niệm ghi nhớ mãi mãi Cuộc họp mặt lớn này, ALAS-Paris đã đặt làm một huy hiệu đặc biệt rất đẹp “ALAS – 2013” với biểu trưng Chùa Một cột giống hệt huy hiệu ALAS cũ, chỉ thêm hàng chữ số 2013 bên dưới, để tặng toàn thể các alasien tham dự Ngày hội, và cả những alasien không có điều kiện tham dự.

    Để có thể tiến hành chu đáo công việc chuẩn bị, việc đăng ký và đóng góp chi phí tham dự đối với alasiens nước ngoài sẽ kết thúc trong ngày 30/9 tại Paris; đối với alasiens trong nước kết thúc trong ngày 15/10 (với những trường hợp thật đặc biệt như ở xa hoặc biết tin muộn, các alasiens trong nước ấy có thể đăng ký và đóng góp chi phí tham dự ngay trong ngày 27/10 tại trường Trần Phú, trước 08g30 sáng).

    Ban tổ chức sẽ trao trực tiếp cho đại diện các khối lớp Thẻ tham dự và Huy hiệu ALAS (theo danh sách đăng ký)trong ngày Chủ nhật 20/10 tại Trụ sở CLB ALAS-VIETNAM, số 6B phố Nhà Hỏa, Quận Hoàn Kiếm. Mời đại diện các khối lớp đến nhận để trao lại cho các alasien đã đăng ký với Ban tổ chức.







    Ngày 15 tháng 9 năm 2013​
    Trưởng Ban tổ chức Ngày họp mặt 27/10​
    Phí Hoàng Cường
    DĐ : 091 322 3826 /04.39 232 888​



  9. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}
    THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA BAN TỔ CHỨC ​
    CUỘC HỌP MẶT, TRỒNG CÂY KỶ NIỆM VÀ THĂM LẠI TRƯỜNG CŨ
    Ngày 27/10/2013 tại Hà Nội

    Thưa các anh, các chị cựu học sinh Lycée Albert Sarraut

    Cuộc Họp mặt – Trồng cây kỷ niệm và Thăm lại trường cũ Grand Lycée (nay là Trụ sở Ban đối ngoại Trung ương Đảng, số 2 Hoàng Văn Thụ) và Petit Lycée (nay là Trường THPT Trần Phú, số 8 Hai Bà Trưng) ngày 27/10/2013 được coi là một hoạt động quan trọng chào mừng năm Hữu nghị Việt Nam-Pháp 2013 và được đặt dưới sự Đồng bảo trợ của Đại sứ Nguyễn Huy Quang, Chủ tịch Hội hữu nghi và hợp tác Việt Nam-Pháp (AACVF) và Ngài Jean-Noël Poirier, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CH Pháp tại CH XHCN Việt Nam

    Ban tổ chức tiếp tục nhận được thêm nhiều phiếu tham dự của các cựu học sinh Lycée Albert Sarraut (alasien) cũng như bạn bè và người thân của các alasien. Có hàng chục alasien từ trước đến nay chưa biết đến tổ chức CLB Alas-Việt Nam hoặc chưa từng tham gia các sinh hoạt của CLB, nay nhận được thông tin về Ngày họp mặt đã tự động tìm đến CLB và đăng ký tham dự. Cho đến hôm nay, 24/10/2013, trong tổng số 170 người đăng ký (sinh sống tại Việt Nam và tại các nước) đã có 120 alasien đóng góp tiền cho Cuộc họp mặt và đã nhận thẻ tham dự. Toàn thể các thành viên Ban tổ chức đều đã đóng góp tiền theo mức quy định chung, có bạn đóng góp trên mức quy định, 500.000đ hoặc 1 triệu đồng. Trong số hơn 70 alasien sinh hoạt tại TP HCM, 15 bạn đã hoặc sắp lên đường ra Hà Nội tham dự Ngày hội. Có những bạn không có điều kiện ra Hà Nội nhưng vẫn đóng góp 300.000đ hoặc 500.000đ như các bạn Lương Thị Hương, Lê Thị Minh Hằng và alasien cao niên Nguyễn Minh Lộc (82 tuổi); lại có alasienne Hà Nội đang điều trị tại bệnh viện vẫn đóng góp phần mình tuy biết không thể đến dự.
    Ban tổ chức đã nhận được sự tài trợ lần thứ hai là 5 triệu đồng của alasien Nguyễn An Kiều sau 1000 USD tài trợ lần đầu ngay từ tháng 7, và tài trợ của alasien Phạm Huy Hoàn, Tổng biên tập báo điện tử Dân trí, cũng 5 triệu đồng

    Sau một vài điều chỉnh nhỏ, chương trình Ngày 27/10 được ấn định như sau :

    1. Họp mặt và trồng cây hữu nghị
    · [FONT=&quot]8g30 – 9g00. Họp mặt, giao lưu giữa các cựu học sinh Lycée Aslbert Sarraut trong nước và nước ngoài tại Trường THPT Trần Phú, số 8 Hai Bà Trưng, Hà Nội[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    · [FONT=&quot]9g00 – 9g45 [/FONT]
    [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Diễn từ của Chủ tịch ALAS[/FONT]
    [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Diễn từ của Chủ tịch Hội hữu nghị Viêt-Pháp (AACVF)[/FONT]
    [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Diễn từ của Đại sứ Pháp tại Hà Nội[/FONT]
    [FONT=&quot]o [/FONT][FONT=&quot]Lời cảm ơn của đại diện CLB ALAS-Việt Nam[/FONT]
    · [FONT=&quot]9g45 – 10g30 Trồng cây hữu nghị[/FONT]


    2. Thăm lại trường cũ
    · 10g30 – 12g00 : lên xe đến thăm lại Grand Lycée (nay là Trụ sở Ban đối ngoại TW Đảng), số 2 Hoàng Văn Thụ (không hạn chế số lượng ở 40-50 người như trước)
    · hoặc ở lại số 8 Hai Bà Trưng thăm lại Petit Lycée cũ
    3.Tiệc trưa
    · [FONT=&quot]12g15 – 14g00 : tiệc trưa thân mật tại nhà hàng « Bánh tôm Hồ Tây », có giao lưu văn nghệ và phát biểu cảm tưởng.[/FONT]
    Ghi chú : Những người tham dự tự đến số 8 Hai Bà Trưng và về nhà bằng phương tiện của mình (có chỗ gửi xe trong trường Trần Phú). Việc di chuyển giữa các địa điểm của Ngày Hội : số 8 HBT – Grand Lycée – Nhà hàng Bánh tôm Hồ Tây, có xe buýt của Ban tổ chức phục vụ. Những bạn nào không đi thăm Grand Lycée, có thể từ số 8 HBT đi xe máy riêng lên thẳng Nhà Hàng bánh tôm Hồ Tây.

    Huy hiệu “ALAS – 2013” với biểu trưng Chùa Một cột đến sát Ngày hội mới được chuyển đến Việt Nam nên sẽ được trao cho các alasien tại cổng trường Trần Phú từ 7g30 ngày 27-10-2013.
    Các alasien ở xa hoặc biết tin muộn có thể đăng ký, đóng góp tiền tham dự, đồng thời nhận luôn thẻ và huy hiệu ALAS trước giờ khai mạc Ngày 27/10 tại trường Trần Phú. (Chú ý Chương trình sẽ được tiến hành đúng giờ, không chậm trễ)
    Ngày hội 27/10 của các alasien Việt Nam và các nước sẽ được đón tiếp khoảng 40 vị khách Việt Nam và nước ngoài thân thiết với Hội ta. Có phóng viên của trên 10 cơ quan thông tấn, phát thanh truyền hình, báo in và báo điện tử Việt Nam và nước ngoài đến đưa tin về ngày họp mặt của chúng ta. Đặc biệt nhà nhiếp ảnh Pháp nổi tiếng Daniel Frydman, từng thực hiện quyển ảnh “Cầu Long Biên – Một quãng đời” sẽ từ Pháp sang tham dự cùng chúng ta và thực hiện một quyển ảnh về sự kiện đặc biệt chưa từng có này kể từ ngày thành lập tại Hà Nội tổ chức cựu giáo chức và cựu học sinh Lycée Albert Sarraut đầu tiên năm 1926






    Ngày 24 tháng 10 năm 2013​
    Trưởng Ban tổ chức Ngày họp mặt 27/10​
    Phí Hoàng Cường​
    DĐ : 091 322 3826 /04.39 232 888​




    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  10. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Nhân dịp Hội trường An-be Sa-rô ngày 27-10-2013, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu

    Vài nét về Hội Cựu học sinh An-be Sa-rô
    Association des Anciens du Lycée Albert Sarraut (L.A.S)

    Bài viết được rút chủ yếu từ cuốn Hồi ký của các Cựu học sinh An-be Sa-rô Hà Nội (Mémoire des Anciens du Lycée Albert Sarraut de Hanoi) do Hội Cựu học sinh An-be Sa-rô tại Pháp ấn hành.

    Trường trung học Paul Bert được thành lập năm 1902, còn tiền thân của trường An-be Sa-rô là trường trung học Hà Nội (Lycée de Hanoi) ra đời đầu năm 1919, năm 1923 mới đổi tên thành trường trung học An-be Sa-rô. Nhờ sự hăng hái nhiệt tình của các ông Léon Autigeon, Henry Bouchon, Georges Beau, Emilio Eminente, Paul Ferrand và Nguyễn Toan – các hội viên sáng lập – vào tháng 8 năm 1926, Hội Cựu học sinh trường An-be Sa-rô và trường Paul Bert được thành lập. Chủ tịch đầu tiên của Hội là ông Henri Poirot. Hội viên chủ yếu là các cựu giáo sư và các cựu học sinh của hai trường. Mục đích của Hội gồm 5 điểm:
    1/ Khẳng định và gìn giữ những mối quan hệ đoàn kết thân hữu đã được hình thành trong các năm học ở hai trường,
    2/ Giúp đỡ các bạn đồng nghiệp khi qua đời (vợ góa, con côi) tùy theo khả năng của Hội,
    3/ Duy trì niềm tưởng nhớ các giáo sư cũng như các bạn hữu đã ngã xuống một cách vinh quang hoặc đã có những cống hiến đặc biệt xuất sắc cho nước Pháp hoặc cho xứ Đông Dương,
    4/ Tập hợp trong các tập san định kỳ những bài viết về văn học, khoa học hay nghệ thuật của các hội viên,
    5/ Lập các giải thưởng cho các học sinh của 2 trường nổi bật về hạnh kiểm, về kết quả học tập, về tinh thần thân hữu.
    Hội cũng xác định cấm mọi thảo luận về chính trị hay tôn giáo trong Hội.
    Hội đã tổ chức các buổi họp mặt, các chuyến đi dã ngoại, các tối khiêu vũ để thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao tình thân hữu. Lúc cao điểm nhất, Hội đã có đến 250 hội viên.
    Từ năm 1939, do có chiến tranh, Hội ngừng hoạt động.
    Mãi đến cuối năm 1958, một nhóm cựu học sinh An-be Sa-rô sống ở Paris (Bùi Xuân Nhuận, Bửu Lộc, Adrien Lecurieux, Max Palenc, Nguyễn Đắc Khê, Souvanna Phouma, Tôn Thất Cần…) mới hội ý, quyết định xây dựng lại Hội Cựu học sinh An-be Sa-rô Hà Nội, mở rộng tư cách hội viên cho tất cả những ai đã từng làm việc, học tập trong nhà trường (giáo sư, học sinh, nhân viên hành chính...). Mục đích của Hội được xác định rõ ở Điều 2 trong Điều lệ: “Hội có mục đích là gìn giữ và thắt chặt tình thân hữu và đoàn kết giữa tất cả những người đã từng công tác, học tập dưới mái trường An-be Sa-rô Hà Nội”.
    Ngày 16-1-1959, đơn xin thành lập Hội đã được gửi đến Phòng cảnh sát quận Seine, thành phố Paris và ngày 14-2-1959, quyết định cho phép thành lập Hội kèm theo bản Điều lệ của Hội đã được đăng trên Công báo.
    Những người sáng lập đã bầu Ban Chấp hành với ông Bùi Xuân Nhuận làm Chủ tịch Hội, sau đó vào ngày 6-6-1959 đã cho ra đời cuốn tập san đầu tiên thông báo việc thành lập Hội kèm bản Điều lệ và danh sách Ban chấp hành. Sự ra đời của Hội được chào đón nồng nhiệt và đến cuối năm 1959, Hội đã có 121 hội viên. Hội đã quyết định chọn logo là Chùa Một Cột Hà Nội in vào thẻ hội viên và vào bìa các tập san được xuất bản đều đặn hàng quý. Hoạt động của Hội rất đa dạng, thường là tổ chức các buổi họp mặt, các chuyến đi dã ngoại, các buổi trình diễn văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là tổ chức đón mừng Tết Nguyên đán. Để đáp ứng với hoạt động của Hội ngày càng nhiều mặt, một số Ban được thành lập nhằm giúp Ban chấp hành điều hành mọi công việc như Ban thông tin, Ban tương trợ, Ban Pháp ngữ… Việc xuất bản tập san thuộc trách nhiệm của Ban thông tin. Nội dung của tập san ngày càng phong phú, thường là thông báo các biến động trong Hội (thêm hội viên mới, đăng cáo phó các hội viên mới qua đời…), lịch các buổi sinh hoạt, in các sáng tác của hội viên (thơ ca, hồi ký…). Việc hỗ trợ hoạt động cho Cộng đồng nói tiếng Pháp là nhiệm vụ của Ban Pháp ngữ. Có một thời gian Hội đã cấp học bổng cho con cháu của những cựu học sinh An-be Sa-rô theo học các lớp tiếng Pháp ở Alliance Française hoặc cấp kinh phí cho một Câu lạc bộ tiếng Pháp ở Đà Nẵng để mở một lớp dạy tiếng Pháp.
    Từ bấy đến nay Hội không ngừng phát triển. Tính đến tháng 1-2006, 2488 thẻ hội viên đã được phát. Hội viên được phân bố thành 10 chi hội (section), 5 chi hội ở trong nước Pháp (Paris, Nice-Côte d’Azur, Marseille-Provence, Aunis-Saintonge, Sud-Ouest) và 5 chi hội ở ngoài nước Pháp (Suisse Romande, Californie, Est America, Vietnam Nord, Vietnam Sud). Trụ sở của Hội được đặt ở vùng Paris, thường là tư gia của Chủ tịch Hội. Ông Bùi Xuân Nhuận được tín nhiệm làm Chủ tịch cho đến lúc qua đời vào năm 1987; tiếp theo là các ông Max Palenc, Pierre Monthuis, Etienne Le Gac và hiện nay là ông Paul Delson.
    Cùng với sự phát triển các phương tiện thông tin liên lạc, năm 2004 ALAS đã thiết lập một địa chỉ internet là ALASWEB. Nhờ có dung tích lớn, hiện nay có thể đưa vào ALASWEB tất cả các tư liệu, các ảnh có liên quan đến lợi ích cộng đồng ALAS và lưu giữ chúng.


    Tổ chức Cựu học sinh An-be Sa-rô ở Việt Nam

    Tại Hà Nội, từ những năm 80 của thế kỷ trước, một số học sinh cũ của trường, đã từng theo học trong những niên khóa 1953-1954 trở về trước, đã tập hợp quanh bác sĩ Đỗ Đình Địch (học sinh cũ, mới mất) xin thành lập Ban liên lạc cựu học sinh An-be Sa-rô, cũng chỉ nhằm thắt chặt mối quan hệ bè bạn giữa những người đã từng theo học dưới cùng một mái trường. Hàng năm Ban liên lạc vẫn tổ chức họp mặt, thăm hỏi nhau lúc ốm đau, phúng viếng khi qua đời, có năm còn tổ chức cùng đi du lịch. Việc họp mặt vẫn tiến hành đều đặn cho đến ngày nay.
    Ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng có một tổ chức Cựu học sinh An-be Sa-rô tương tự.
    Đầu năm 2011 có sự thay đổi lớn về tổ chức của Hội Cựu học sinh An-be Sa-rô ở Việt Nam. Ngày 9-1-2011, những người đã từng theo học tại trường An-be Sa-rô đều đã được mời và hơn 300 cựu giáo viên và học sinh đã đến họp tại số 8 phố Hai Bà Trưng (nơi đặt trường An-be Sa-rô từ năm 1955 đến năm 1965) để chứng kiến sự ra đời của Câu lạc bộ Cựu học sinh An-be Sa-rô. Ông Nguyễn Huy Quang, chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt – Pháp, đọc quyết định thành lập CLB. Một Ban chấp hành được giới thiệu; ông Đỗ Hữu Điển được cử làm chủ tịch. Ông Nguyễn Hồ (con trai học giả Nguyễn Văn Vĩnh) và ông Nguyễn Lân Đính làm chủ tịch danh dự. CLB được công nhận là một thành viên của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt – Pháp.

    Hà Nội ngày 13-2-2011
    Sửa chữa, bổ sung ngày 4-7-2011
    Nguyễn Minh Vũ
    Cựu học sinh chuyên khoa (1951-1954)

Chia sẻ trang này