1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo về cuộc họp mặt các thế hệ cựu học sinh trường Lycée Albert Sarraut trong và ngoài nước tạ

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi ngogialinh, 07/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Ngày 27/10 vừa qua, các cựu học sinh Trường Albert Sarraut từ nhiều nơi trên thế giới và từ các địa phương của Việt Nam đã có mặt tại Trường Trần Phú, Phố Hai Bà Trưng, Hà Nội để tham dự buổi gặp mặt sau hơn nửa thế kỷ.

    Đến dự buổi gặp mặt có ông Jean Noel Poirier, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, ông Nguyễn Huy Quang, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Pháp, bà Phạm Thị Thái, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Châu Âu (Liên hiệp các Hội hữu nghị Việt Nam), Bà Anissa Barrak, Đại diện Tổ chức Pháp ngữ khu vực châu Á – Thái Bình Dương, ông Trịnh Ngọc Thái, Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình & Phát triển Việt Nam. ông Phạm Đức Doanh, Hiệu trưởng trường Trần Phú và đông đảo cựu học sinh Trường Albert Sarraut. Cựu học sinh cao tuổi nhất tham dự cuộc gặp mặt là cụ Jacques Raux, sinh năm 1922. Buổi gặp mặt được tổ chức từ sáng kiến của ông Paul Delsol, Chủ tịch Hội cựu học sinh trường Albert Sarraut (ALAS) và ông Đỗ Hữu Điển, Chủ tịch Câu lạc bộ ALAS Việt Nam.

    Sau đây là một vài hình ảnh của buổi họp:

    [​IMG]
    Các cháu học sinh trường Trần Phú đứng chào đón các vị khách

    [​IMG]
    Cây phượng thể hiện tình hữu nghị Việt Pháp sẽ được trồng tại sân trường.

    [​IMG]
    Lời cảm ơn về sự đóng góp to lớn của các nhà tài trợ, các alasiens trong và ngoài nước.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Các vị học trò nổi tiếng của trường An-be Sa-rô: Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Các alasiens người Pháp.

    [​IMG]
    Bạn cũ gặp lại.

    [​IMG]
    Ông Paul Delson, Chủ tịch Hội Cựu học sinh An-be Sa-rô (Pháp) đọc diễn từ.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Tự Hùng, Phó chủ tịch Hội Cựu học sinh An-be Sa-rô (Pháp) đọc lời dịch.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Huy Quang, Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Pháp phát biểu ý kiến.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Ông Paul Delson trả lời phỏng vấn của các phóng viên.

    [​IMG]
    Ông Đại sứ Pháp phát biểu ý kiến bằng 2 thứ tiếng Pháp và Việt.

    [​IMG]
    Ông Đỗ Hữu Điển, Chủ tịch CLB Cựu học sinh An-be Sa-rô đọc đáp từ.

    [​IMG]
    Các vị khách mời.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Quang cảnh hội trường.

    [​IMG]
    Các cháu học sinh trường Trần Phú, những người sẽ chăm sóc cho cây bén rễ, xanh tươi, tỏa bóng mát cho sân trường.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Các vị đại biểu chúc mừng nhân sự kiện trồng cây hữu nghị.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Chụp ảnh kỷ niệm tại trường Trần Phú.

    [​IMG]
    Sau buổi họp và lễ trồng cây, mọi người đã lên thăm lại nơi trước đây là trường Grand Lycee, nay là trụ sở Ban đối ngoại Trung ương Đảng

Chia sẻ trang này