1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông số cần biết khi đeo kính áp tròng

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi niceeyes, 30/01/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niceeyes

    niceeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2017
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Những thấu kính nhỏ nhưng có võ đã vô cùng quen thuộc với giới trẻ Việt Nam hiện nay, được làm từ chất Silicone dẻo, nhẹ, êm ái có thể sử dụng bất kỳ đối tượng cận thị hoặc không cận. Dưới đây là một số những lưu ý nhỏ về thông số kỹ thuật của kính áp tròng mà bạn cần nhớ để áp dụng nhé !


    Size lens


    [​IMG]


    Trên thị trường hiện nay, các thương hiệu đều show những bộ sưu tập lens có kích cỡ vừa vặn và phù hợp với mắt của người chấu Á chúng ta. KIểu dáng mắt màu đen, nhỏ vì vậy kính áp tròng của chúng ta chỉ giao động trong các kích cỡ như 14mm, 14.2mm, có size vừa nhất với tròng mắt của bạn, không quá lớn khi đeo tạo cảm giác thoải mái, êm ái.

    Đối với những bạn cần giãn tròng lớn hơn để có đôi mắt to tròn, với điểm đặc trưng là vòng tròn màu đen bao quanh viền mang chức năng mở rộng lòng đen của mắt như 14.5mm, 14.8mm, 15mm… Lưu ý không nên quá “tham” trong việc chọn size lens, điều này khiến mắt bạn trở nên “giả” và kém tự nhiên.


    Độ ẩm

    [​IMG]

    Đây là thông số quan trọng cần tìm hiểu trước khi quyết định có mua mẫu lens đó không, bởi lens càng có độ ẩm cao khả năng giữ nước càng tốt, độ thấm oxy càng cao và có khả năng đeo được lâu trong mắt, nếu độ ẩm không tốt sẽ dễ dẫn đến đến tình trạng mắt bị khô, đau rát khi đeo lâu.

    Độ ẩm tốt còn phụ thuộc vào chất liệu làm nên kính áp tròng đó, các thương hiệu lens hiện đã nâng cấp chuyển sang chất liệu tiết tiến Silicone Hydrogel mang lại sự êm ái tuyệt đối cho người đeo, đồng thời khả năng giữ ẩm hoàn hảo có theo đeo trong nhiều giờ vẫn vô cùng thoải mái.


    Độ cận

    [​IMG]


    Những bạn mắc tật khúc xạ ánh sáng tìm đến kính áp tròng để giảm đi cảm giác mệt mỏi và vướng víu do kính gọng mang lại. Trước tiên bạn nên đến gặp bác sĩ để biết được tình trạng mắt hiện tại phù hợp với loại kính áp tròng nào. Nhiều bạn sử dụng độ cận kính gọng để đeo kính áp tròng, điều này có thể nhưng theo lời khuyên bác sĩ bạn nên giảm khoảng 0.25, hoặc 0.5 diop để mắt không có cảm giác choáng và mệt vì đeo trực tiếp trong thời gian dài.


    Hy vọng bài viết trên giúp bạn phần nào hiểu hơn về kính áp tròng và sử dụng kính áp tròng một cách an toàn hiệu quả nhất nhé !

    Xem thêm : Những điều không nên giữ khi sử dụng kính áp tròng
    Lần cập nhật cuối: 30/01/2018

Chia sẻ trang này