1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Mèo Ú ! Báo địa phương !

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 09/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Giá dầu thô trên 53USD/thùng:
    Giá dầu tăng tuột khỏi tầm kiểm soát


    Tuần trước, nhiều chuyên gia dự đoán rằng việc giá dầu thô vọt lên trên 50USD/thùng sẽ chỉ kéo dài trong một vài ngày. Song thực tế đang diễn ra đã khiến giới kinh doanh xăng dầu lo ngại: Giá dầu không những không giảm mà còn leo thang lên 52, thậm chí xấp xỉ 54USD/thùng!
    Động thái này đã ảnh hưởng thế nào đến kinh doanh của các đầu mối nhập khẩu, đặc biệt là TCty Xăng dầu VN (Petrolimex) - đơn vị đang chiếm 60% lượng XD nhập khẩu cả nước? Chiều 11.10, ông Bùi Ngọc Bảo - Phó TGĐ TCty XD VN cho biết:
    Trong 10 ngày đầu tháng 10, giá dầu thô vọt lên 52- 54USD/thùng là hoàn toàn không theo quy luật (thông thường quý cuối năm giá xăng giảm và giá các loại dầu tăng nhẹ), tuột khỏi tầm kiểm soát và dự đoán.
    Giá dầu tăng vọt trong khi Chính phủ vẫn khống chế giá trần với XD, chắc chắn các đầu mối nhập khẩu sẽ lỗ. Song vì sao tình hình thị trường XD trong nước vẫn chưa có biến động gì lớn?
    Phải nói ngay, Quyết định 187 về kinh doanh XD của Chính phủ đang phát huy tác dụng rất hữu hiệu. Nhà nước lấy mục tiêu bình ổn giá là tiên quyết, nên dù giá cả thế giới biến động lớn nhưng các đầu mối nhập khẩu vẫn tuân thủ nghiêm ngặt, đảm bảo nguồn cung. Mặt khác, các DN sẽ được bù lỗ giá các loại dầu, còn riêng mặt hàng xăng sẽ được DN tự cân đối ở từng thời điểm.
    Nhưng giá dầu đã vượt ngưỡng 50USD từ hơn 10 ngày qua, liệu các DN có chịu nổi mức lỗ này?
    Hiện tại thì các đầu mối có thể chưa lỗ với xăng, vì DN nào cũng phải dự trữ lượng hàng ít nhất 15 ngày (riêng Petrolimex dự trữ dài hơn) nên giá bán hiện nay vẫn là giá mua ở thời điểm giá dầu chưa tăng trên 50USD/thùng. Nhưng chắc chắn vài ngày tới thì giá nhập khẩu mới sẽ làm DN lỗ nặng. Riêng với Petrolimex, nếu giá dầu thô ở mức 53,2USD/thùng (như ngày thứ 6 tuần trước) thì mỗi lít xăng A92 sẽ lỗ 430 đồng và A90 lỗ tới 560 đồng.
    Theo ông, hiện đã có đầu mối nào "dao động", nhập khẩu xăng cầm chừng chưa?
    Thời điểm này thì chưa, vì Bộ Thương mại chỉ đạo thực hiện rất nghiêm Quyết định 187 (hoàn cảnh nào cũng phải nhập, nếu không sẽ bị rút giấy phép). Tuy nhiên, nếu lỗ quá nặng và kéo dài, lúc đó tuỳ tiềm lực tài chính, có thể một số DN sẽ không chịu đựng nổi. Song cũng phải nói rằng, dù rất nỗ lực cân đối, nhưng ở thời điểm này các đầu mối nhập khẩu cũng đang rất căng vì giá cao phải huy động nguồn vốn lớn nên thay vì vay tiền ở 1 ngân hàng nay phải vay từ hàng chục ngân hàng, do đó rất phức tạp. Riêng Petrolimex mỗi tháng phải vay từ 170- 180 triệu USD.
    Vậy giải pháp sắp tới là gì, nếu giá dầu thô vẫn liên tục ở mức trên 50USD/thùng?
    Trước mắt vẫn phải theo dõi giá cả trong 1- 2 tuần tới. Biện pháp có nhiều nhưng với một DN thì sẽ có 3 động thái sau: Đánh giá xu thế giá cả diễn biến thế nào; lấy lãi lúc giá thấp bù cho lỗ lúc giá cao; đề nghị Nhà nước điều chỉnh giá trong biên độ cho phép hoặc kết hợp giảm bớt một số loại thuế (như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT, phụ thu phí giao thông...).

  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    "Cơn sốt" học tiếng Việt tại Hàn Quốc



    Theo Park Yeon-Kwan, cựu nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, giảng viên tiếng Việt tại Đại học Chungwon, trong giới thanh niên Hàn Quốc đang xuất hiện trào lưu học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cũng được giới thiệu ngày càng rộng rãi tại Hàn Quốc.
    Anh Park Yeon-Kwan cho biết, việc các công ty Hàn Quốc rất quan tâm đến việc đầu tư và giao lưu với Việt Nam đã làm gia tăng nhanh chóng nhu cầu về phiên dịch viên và những nhân viên thông thạo tiếng Việt. Do vậy, số trường đại học đào tạo tiếng Việt và số sinh viên theo học tiếng Việt tại Seoul cũng ngày càng tăng.
    Trước đây, tại Hàn Quốc chỉ có một khoa tiếng Việt tại trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc. Hiện nay, tại Seoul đã có thêm hai trường đại học mở khoa Việt Nam học và hai trường đại học khác tiến hành đào tạo tiếng Việt cho các sinh viên thuộc khoa Thương mại châu Á.
    Park Yeon-Kwan nhận xét Việt Nam và Hàn Quốc có rất nhiều điểm tương đồng, đặc biệt về văn hóa, nên các sinh viên Hàn Quốc tiếp thu văn hóa Việt Nam rất nhanh. Khi mới vào trường, sinh viên Hàn Quốc không hiểu biết nhiều về Việt Nam, nhưng càng học, họ càng thêm yêu mến đất nước, con người Việt Nam.
    Trong kỳ nghỉ hè, rất nhiều sinh viên Hàn Quốc đã sang Việt Nam để thực tập thêm tiếng Việt và khi trở về đã trở thành những người hâm mộ Việt Nam.
    Park Yeon-Kwan cũng cho biết trào lưu học tiếng Hàn Quốc đã giúp ngày càng nhiều người dân Hàn Quốc biết đến Việt Nam, và số nhà hàng Việt Nam tại Hàn Quốc cũng tăng lên đáng kể

  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    "Cơn sốt" học tiếng Việt tại Hàn Quốc



    Theo Park Yeon-Kwan, cựu nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, giảng viên tiếng Việt tại Đại học Chungwon, trong giới thanh niên Hàn Quốc đang xuất hiện trào lưu học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cũng được giới thiệu ngày càng rộng rãi tại Hàn Quốc.
    Anh Park Yeon-Kwan cho biết, việc các công ty Hàn Quốc rất quan tâm đến việc đầu tư và giao lưu với Việt Nam đã làm gia tăng nhanh chóng nhu cầu về phiên dịch viên và những nhân viên thông thạo tiếng Việt. Do vậy, số trường đại học đào tạo tiếng Việt và số sinh viên theo học tiếng Việt tại Seoul cũng ngày càng tăng.
    Trước đây, tại Hàn Quốc chỉ có một khoa tiếng Việt tại trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc. Hiện nay, tại Seoul đã có thêm hai trường đại học mở khoa Việt Nam học và hai trường đại học khác tiến hành đào tạo tiếng Việt cho các sinh viên thuộc khoa Thương mại châu Á.
    Park Yeon-Kwan nhận xét Việt Nam và Hàn Quốc có rất nhiều điểm tương đồng, đặc biệt về văn hóa, nên các sinh viên Hàn Quốc tiếp thu văn hóa Việt Nam rất nhanh. Khi mới vào trường, sinh viên Hàn Quốc không hiểu biết nhiều về Việt Nam, nhưng càng học, họ càng thêm yêu mến đất nước, con người Việt Nam.
    Trong kỳ nghỉ hè, rất nhiều sinh viên Hàn Quốc đã sang Việt Nam để thực tập thêm tiếng Việt và khi trở về đã trở thành những người hâm mộ Việt Nam.
    Park Yeon-Kwan cũng cho biết trào lưu học tiếng Hàn Quốc đã giúp ngày càng nhiều người dân Hàn Quốc biết đến Việt Nam, và số nhà hàng Việt Nam tại Hàn Quốc cũng tăng lên đáng kể

  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Vàng tăng giá: Đợt biến động mới của thị trường?


    Lần thứ 3 trong năm, giá vàng bán ra trên thị trường trong nước vượt ngưỡng 800.000 đồng/chỉ. Việc này được nhiều chuyên gia kinh tế nhận định là đang biểu hiện một đợt biến động mới cu?a thị trươ?ng giá cả.
    Giá vàng bán ra trên thị trường tự do tại TPHCM và Hà Nội hiện đang đứng ở mức trên dưới 800.000 đồng/chỉ, đỉnh cao tăng giá lần thứ 3 kể từ đầu năm tới nay.
    Tại TPHCM, vàng SJC mua vào 794.000 đồng/chỉ, bán ra 801.000 đồng/chỉ. Hà Nội mua 790.000 và bán 800.000 (đồng/chỉ).
    Đà Nẵng mua 794.000 và bán 800.000, Nha Trang thấp hơn một chút (mua 793.000 đồng/chỉ và bán 798.000 đồng/chỉ), Cần Thơ mua 794.000 đồng/chỉ và bán ra 796.000 đồng/chỉ.
    Theo nhận định của ông Nguyễn Hữu Đang - Trưởng phòng kinh doanh Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng vẫn do giá thế giới tăng mạnh trong nửa tháng qua.
    Còn một quan chức Vụ Quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước thì cho rằng, nguyên nhân giá vàng thế giới tăng mạnh lại là do giá dầu thô tăng vọt. Nói cho cùng, vàng vẫn là phương tiện tích trữ cổ điển nhất mà mỗi khi xảy ra tình hình bất ổn là người ta lại nghĩ tới chuyện đầu cơ nó.
    Vàng tăng giá còn do đồng USD chưa hết thời kỳ tạm biến động. Bên cạnh đó cuộc bầu cử ở Mỹ đang đi vào giai đoạn nước rút và chưa có một kết quả rõ ràng hơn, thì thị trường bị xáo trộn nhỏ cũng là điều dễ hiểu.
    Một nguyên nhân nữa khiến sức mua vàng trên thị trường Hà Nội tuy có tăng nhưng rất nhẹ là do mùa cưới đã đến. Các chủ cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội cho biết, bán chạy nhất là các trang sức vàng ta, vàng tây, còn sức mua bạc và vàng trắng giảm nhẹ.
    Chuyện vàng tăng giá hay giảm giá đã không còn xa lạ và gây bất ngờ với thị trường trong nước. Thậm chí, quan chức trên còn cho rằng, vàng tăng giá cũng thể hiện một nấc thang mới của giá cả trên thị trường thế giới cũng như thị trường Việt Nam

  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Vàng tăng giá: Đợt biến động mới của thị trường?


    Lần thứ 3 trong năm, giá vàng bán ra trên thị trường trong nước vượt ngưỡng 800.000 đồng/chỉ. Việc này được nhiều chuyên gia kinh tế nhận định là đang biểu hiện một đợt biến động mới cu?a thị trươ?ng giá cả.
    Giá vàng bán ra trên thị trường tự do tại TPHCM và Hà Nội hiện đang đứng ở mức trên dưới 800.000 đồng/chỉ, đỉnh cao tăng giá lần thứ 3 kể từ đầu năm tới nay.
    Tại TPHCM, vàng SJC mua vào 794.000 đồng/chỉ, bán ra 801.000 đồng/chỉ. Hà Nội mua 790.000 và bán 800.000 (đồng/chỉ).
    Đà Nẵng mua 794.000 và bán 800.000, Nha Trang thấp hơn một chút (mua 793.000 đồng/chỉ và bán 798.000 đồng/chỉ), Cần Thơ mua 794.000 đồng/chỉ và bán ra 796.000 đồng/chỉ.
    Theo nhận định của ông Nguyễn Hữu Đang - Trưởng phòng kinh doanh Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng vẫn do giá thế giới tăng mạnh trong nửa tháng qua.
    Còn một quan chức Vụ Quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước thì cho rằng, nguyên nhân giá vàng thế giới tăng mạnh lại là do giá dầu thô tăng vọt. Nói cho cùng, vàng vẫn là phương tiện tích trữ cổ điển nhất mà mỗi khi xảy ra tình hình bất ổn là người ta lại nghĩ tới chuyện đầu cơ nó.
    Vàng tăng giá còn do đồng USD chưa hết thời kỳ tạm biến động. Bên cạnh đó cuộc bầu cử ở Mỹ đang đi vào giai đoạn nước rút và chưa có một kết quả rõ ràng hơn, thì thị trường bị xáo trộn nhỏ cũng là điều dễ hiểu.
    Một nguyên nhân nữa khiến sức mua vàng trên thị trường Hà Nội tuy có tăng nhưng rất nhẹ là do mùa cưới đã đến. Các chủ cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội cho biết, bán chạy nhất là các trang sức vàng ta, vàng tây, còn sức mua bạc và vàng trắng giảm nhẹ.
    Chuyện vàng tăng giá hay giảm giá đã không còn xa lạ và gây bất ngờ với thị trường trong nước. Thậm chí, quan chức trên còn cho rằng, vàng tăng giá cũng thể hiện một nấc thang mới của giá cả trên thị trường thế giới cũng như thị trường Việt Nam

  6. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    "Nhẹ nhàng lướt êm" với Samsung SGH-E800



    Kiểu dáng trượt slide- up của điện thoại di động Samsung vừa có thêm mẫu thứ hai cho người tiêu dùng chọn lựa. Đó là điện thoại Samsung SGH -E800 do công ty FPT Mobile phân phối với giá bán chính thức là 6.950.000 đồng (giá đã có thuế VAT).
    Công ty điện tử Samsung Vina vừa chính thức đưa ra thị trường điện thoại di động mới Samsung SGH - E800 được phân phối bởi công ty FPT Mobile .

    Điện thoại di động Samsung SGH-E800 "nhẹ nhàng lướt êm" là mẫu mã mới nhất của Samsung, thiết kế hiện đại với nhiều chức năng hữu ích cho người sử dụng trong chiếc điện thoại nhỏ và gọn nhẹ. E800 là sự kết hợp về kiểu dáng trượt slide-up gắn kèm với máy chụp ảnh kỹ thuật số và màn hình lớn 65.000 màu.

    Với thiết kế nắp trượt bán tự động, người dùng chỉ cần đẩy nhẹ vào mặt máy là điện thoại trượt lên một cách nhẹ nhàng, kèm theo âm trượt tự chọn.

    Một công nghệ được áp dụng của loa điện thoại này là loại bỏ tạp nhiễu đến mức thấp nhất, làm trong tiếng nói, khiến các cuộc gọi sẽ rõ hơn. Những dao động âm của các âm vực cao, trầm và độ lớn to nhỏ luôn được điều chỉnh và sửa đổi để cho ra chất lượng âm thanh trong và rõ. Theo ông Young Hoon Chun, tổng giám đốc công ty điện tử Samsung Vina thì "E800 với thiết kế độc đáo trượt slide-up và cũng là chiếc điện thoại đầu tiên có chức năng giảm tạp nhiễu âm".

    Camera VGA gắn liền điện thoại E800 với đèn flash được giấu phía sau giúp người sử dụng có thể chụp những bức ảnh sáng rõ ngay cả trong bóng tối. Độ phân giải 300.000 điểm ảnh tạo nên sự mịn màng cho những bức chân dung.

    Thêm nữa, chức năng hiển thị ảnh người gọi đến sẽ cho bạn cảm giác gần gũi hơn, rút gần khoảng cách với mọi người. E800 có màn hình lớn 65.000 màu, nhạc chuông 64 âm sắc và một số tính năng thân thiện như nhận diện người gọi đến trong danh bạ. E800 có thể chụp hình ảnh sống động, tốc độ truyền dữ liệu 32 - 48 kbps, bộ nhớ 21 MB và có thể lưu tới 30 đoạn video.

    Tại Thế vận hội Olympic 2004 ở Hy Lạp vừa qua, điện thoại SGH-E800 đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Là nhà tài trợ chính thức về công nghệ viễn thông không dây, điện thoại di động của Samsung là phương tiện liên lạc chính thức của Thế vận hội, góp phần để mọi công việc của ban tổ chức phối hợp được nhịp nhàng và hiệu quả.

    Cũng nhân dịp giới thiệu SGH - E800, Samsung còn giới thiệu nhiều sản phẩm khác trong quý 3 và quý 4 năm 2004 như P730, E310, P510, X460, X900, X120 và C200. Các sản phẩm này được thiết kế với chức năng và giá cả nhắm đến từng đối tượng khác nhau. Nhiều chức năng đã được thiết kế để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng. Đó là các chức năng chụp ảnh với độ phân giải cao, nghe nhạc MP3, internet, e-mail và đặc biệt là chức năng video mesaging và video telephone. Hai chức năng này cho phép người sử dụng có thể gửi được những đoạn quay video qua tin nhắn và giúp nhìn thấy hình ảnh của người gọi đến như trong cuộc gặp trực tiếp.

    Cùng với việc tung ra các sản phẩm mới, Samsung cũng tăng cường hậu mãi cho khách hàng. Từ đầu tháng 8.2004, Samsung đã thực hiện chương trình bảo hành siêu tốc cho điện thoại di động Samsung chính hãng. Chương trình này cam kết trả máy cho khách hàng sau 8 tiếng đồng hồ.

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT SGH-E800
    Camera VGA với đèn flash:
    zoom ảnh và điều chỉnh độ tương
    phản, chức năng chụp ảnh liên hoàn
    Nhạc chuông 64 âm sắc
    Chức năng lọc âm, loại bỏ tạp âm
    GPRS class 10
    WAP 2.0 (WSP stack)
    MMS
    Ứng dụng Java
    Màn hình màu 65536 màu TFT
    Cổng hồng ngoại
    Đồng hồ báo thức, lịch, máy tính, bảng ghi nhớ, lập danh sách các việc cần làm, chuyển đổi tiền tệ
    Bộ nhớ 21 MB, danh bạ điện thoại 1.000 số, bộ nhớ lưu 200 tin nhắn MMS
    Hiển thị ảnh người gọi đến
    Loa.

    -------------------------
    Ghiền wá pà kon ui...hic hic...
  7. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    "Nhẹ nhàng lướt êm" với Samsung SGH-E800



    Kiểu dáng trượt slide- up của điện thoại di động Samsung vừa có thêm mẫu thứ hai cho người tiêu dùng chọn lựa. Đó là điện thoại Samsung SGH -E800 do công ty FPT Mobile phân phối với giá bán chính thức là 6.950.000 đồng (giá đã có thuế VAT).
    Công ty điện tử Samsung Vina vừa chính thức đưa ra thị trường điện thoại di động mới Samsung SGH - E800 được phân phối bởi công ty FPT Mobile .

    Điện thoại di động Samsung SGH-E800 "nhẹ nhàng lướt êm" là mẫu mã mới nhất của Samsung, thiết kế hiện đại với nhiều chức năng hữu ích cho người sử dụng trong chiếc điện thoại nhỏ và gọn nhẹ. E800 là sự kết hợp về kiểu dáng trượt slide-up gắn kèm với máy chụp ảnh kỹ thuật số và màn hình lớn 65.000 màu.

    Với thiết kế nắp trượt bán tự động, người dùng chỉ cần đẩy nhẹ vào mặt máy là điện thoại trượt lên một cách nhẹ nhàng, kèm theo âm trượt tự chọn.

    Một công nghệ được áp dụng của loa điện thoại này là loại bỏ tạp nhiễu đến mức thấp nhất, làm trong tiếng nói, khiến các cuộc gọi sẽ rõ hơn. Những dao động âm của các âm vực cao, trầm và độ lớn to nhỏ luôn được điều chỉnh và sửa đổi để cho ra chất lượng âm thanh trong và rõ. Theo ông Young Hoon Chun, tổng giám đốc công ty điện tử Samsung Vina thì "E800 với thiết kế độc đáo trượt slide-up và cũng là chiếc điện thoại đầu tiên có chức năng giảm tạp nhiễu âm".

    Camera VGA gắn liền điện thoại E800 với đèn flash được giấu phía sau giúp người sử dụng có thể chụp những bức ảnh sáng rõ ngay cả trong bóng tối. Độ phân giải 300.000 điểm ảnh tạo nên sự mịn màng cho những bức chân dung.

    Thêm nữa, chức năng hiển thị ảnh người gọi đến sẽ cho bạn cảm giác gần gũi hơn, rút gần khoảng cách với mọi người. E800 có màn hình lớn 65.000 màu, nhạc chuông 64 âm sắc và một số tính năng thân thiện như nhận diện người gọi đến trong danh bạ. E800 có thể chụp hình ảnh sống động, tốc độ truyền dữ liệu 32 - 48 kbps, bộ nhớ 21 MB và có thể lưu tới 30 đoạn video.

    Tại Thế vận hội Olympic 2004 ở Hy Lạp vừa qua, điện thoại SGH-E800 đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Là nhà tài trợ chính thức về công nghệ viễn thông không dây, điện thoại di động của Samsung là phương tiện liên lạc chính thức của Thế vận hội, góp phần để mọi công việc của ban tổ chức phối hợp được nhịp nhàng và hiệu quả.

    Cũng nhân dịp giới thiệu SGH - E800, Samsung còn giới thiệu nhiều sản phẩm khác trong quý 3 và quý 4 năm 2004 như P730, E310, P510, X460, X900, X120 và C200. Các sản phẩm này được thiết kế với chức năng và giá cả nhắm đến từng đối tượng khác nhau. Nhiều chức năng đã được thiết kế để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng. Đó là các chức năng chụp ảnh với độ phân giải cao, nghe nhạc MP3, internet, e-mail và đặc biệt là chức năng video mesaging và video telephone. Hai chức năng này cho phép người sử dụng có thể gửi được những đoạn quay video qua tin nhắn và giúp nhìn thấy hình ảnh của người gọi đến như trong cuộc gặp trực tiếp.

    Cùng với việc tung ra các sản phẩm mới, Samsung cũng tăng cường hậu mãi cho khách hàng. Từ đầu tháng 8.2004, Samsung đã thực hiện chương trình bảo hành siêu tốc cho điện thoại di động Samsung chính hãng. Chương trình này cam kết trả máy cho khách hàng sau 8 tiếng đồng hồ.

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT SGH-E800
    Camera VGA với đèn flash:
    zoom ảnh và điều chỉnh độ tương
    phản, chức năng chụp ảnh liên hoàn
    Nhạc chuông 64 âm sắc
    Chức năng lọc âm, loại bỏ tạp âm
    GPRS class 10
    WAP 2.0 (WSP stack)
    MMS
    Ứng dụng Java
    Màn hình màu 65536 màu TFT
    Cổng hồng ngoại
    Đồng hồ báo thức, lịch, máy tính, bảng ghi nhớ, lập danh sách các việc cần làm, chuyển đổi tiền tệ
    Bộ nhớ 21 MB, danh bạ điện thoại 1.000 số, bộ nhớ lưu 200 tin nhắn MMS
    Hiển thị ảnh người gọi đến
    Loa.

    -------------------------
    Ghiền wá pà kon ui...hic hic...
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    ĐTDĐ phải dán tem lưu hành
    Đại diện các hãng điện thoại lớn tại VN như Samsung, Nokia, Siemens tỏ ra dè dặt trước quyết định kể từ 1/1/2005, tất cả các loại máy điện thoại di động lưu hành trên thị trường đều phải dán tem hợp chuẩn của Bộ Bưu chính Viễn thông. Họ cho biết mỗi chiếc điện thoại đã dán tem của hãng nay lại dán thêm tem của Bộ Bưu chính có khi thành thừa.
    Thứ trưởng Bưu chính Viễn thông Mai Liêm Trực vừa ký quyết định trên. Bộ Bưu chính Viễn thông yêu cầu trong mọi trường hợp tem phải còn nguyên hình, dán trong hộc pin của điện thoại, thông tin trên tem rõ ràng được gắn chắc chắn không thể bóc ra sử dụng lại. Cá nhân và doanh nghiệp vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của ngành viễn thông.
    Ông Phùng Kim Anh, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, cho biết, từng chiếc điện thoại khi được nhập vào VN và bán ra thị trường phải được dán tem hợp chuẩn. Quy định này giúp người tiêu dùng khi mua hàng biết được điện thoại nào đã được chứng nhận hợp chuẩn, điện thoại nào chưa. Và mục tiêu lớn hơn là chống buôn lậu, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp.
    Tuy nhiên, theo VnExpress, khá nhiều công ty kinh doanh điện thoại di động cho rằng, quy định trên không góp phần giảm bớt hàng lậu mà còn gây tốn kém tiền bạc và thời gian. Giám đốc công ty TNHH Hạnh Phương nhận xét: " Dán tem sẽ chẳng có tác dụng gì vì thực tế không có tem đó, người tiêu dùng và các cơ quan chức năng vẫn phát hiện được đâu là hàng lậu. Vấn đề ở đây là khách hàng biết nhưng vẫn chấp nhận sử dụng vì giá hàng lậu chênh lệch lớn so với hàng chính hãng".
    --------------------------
    Dư hơi wa''....
  9. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    ĐTDĐ phải dán tem lưu hành
    Đại diện các hãng điện thoại lớn tại VN như Samsung, Nokia, Siemens tỏ ra dè dặt trước quyết định kể từ 1/1/2005, tất cả các loại máy điện thoại di động lưu hành trên thị trường đều phải dán tem hợp chuẩn của Bộ Bưu chính Viễn thông. Họ cho biết mỗi chiếc điện thoại đã dán tem của hãng nay lại dán thêm tem của Bộ Bưu chính có khi thành thừa.
    Thứ trưởng Bưu chính Viễn thông Mai Liêm Trực vừa ký quyết định trên. Bộ Bưu chính Viễn thông yêu cầu trong mọi trường hợp tem phải còn nguyên hình, dán trong hộc pin của điện thoại, thông tin trên tem rõ ràng được gắn chắc chắn không thể bóc ra sử dụng lại. Cá nhân và doanh nghiệp vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của ngành viễn thông.
    Ông Phùng Kim Anh, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, cho biết, từng chiếc điện thoại khi được nhập vào VN và bán ra thị trường phải được dán tem hợp chuẩn. Quy định này giúp người tiêu dùng khi mua hàng biết được điện thoại nào đã được chứng nhận hợp chuẩn, điện thoại nào chưa. Và mục tiêu lớn hơn là chống buôn lậu, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp.
    Tuy nhiên, theo VnExpress, khá nhiều công ty kinh doanh điện thoại di động cho rằng, quy định trên không góp phần giảm bớt hàng lậu mà còn gây tốn kém tiền bạc và thời gian. Giám đốc công ty TNHH Hạnh Phương nhận xét: " Dán tem sẽ chẳng có tác dụng gì vì thực tế không có tem đó, người tiêu dùng và các cơ quan chức năng vẫn phát hiện được đâu là hàng lậu. Vấn đề ở đây là khách hàng biết nhưng vẫn chấp nhận sử dụng vì giá hàng lậu chênh lệch lớn so với hàng chính hãng".
    --------------------------
    Dư hơi wa''....
  10. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tên siêu thị phải là tiếng Việt
    Coop mart, Diamond plaza, Lucky plaza, Zen plaza hay Fivimart... là những tên gọi quen thuộc với người tiêu dùng TP HCM. Nay theo quy chế mới ban hành của Bộ Thương mại, các siêu thị, trung tâm thương mại đó phải đổi thành tên tiếng Việt.
    Cái tên Diamond Plaza đã quen thuộc với nhiều người dân thành phố.
    Theo quyết định 1371 của Bộ trưởng Thương mại mới ban hành, các siêu thị và trung tâm thương mại phải ghi bằng tiếng Việt Nam. Ví dụ: siêu thị A, siêu thị B hoặc trung tâm mại máy tính C. Nếu doanh nghiệp nào muốn ghi thêm tiếng nước ngoài như: Supermarket Hypermarket, Big Mart, Big Store, Shopping Center, Plaza... thì kích cỡ phải nhỏ hơn và phải đặt dưới hoặc sau chữ Việt Nam.
    Ông Lê Đức Hiển, Phó giám đốc Trung tâm thương mại Lucky Plaza, đường Nguyễn Huệ, quận 1, phân trần với VnExpress, nhiều tên không thể dịch sang tiếng Việt được, vì nếu dịch sẽ bị "nhạt". Ví dụ Lucky plaza, nếu dịch ra tiếng Việt là Trung tâm thương mại may mắn. Ý nghĩa của nó thì quá rõ ràng, nhưng khi khách đọc không được hay lắm như tên Lucky plaza. Còn nếu để Trung tâm thương mại Lucky, chữ Lucky đặt sau phần tiếng Việt thì cũng không ổn, khách hàng sẽ khó nhận biết. Vì nếu khách nước ngoài không biết tiếng Việt thì chỉ đọc được chữ Lucky còn trung tâm thương mại họ không thể hiểu.
    Ngoài ra, theo ông Hiển, chi phí cho việc thay đổi bảng hiệu rất tốn kém, vì khi thay tên phải đổi luôn cả nhãn hiệu trên các quầy hàng. Nếu có quyền chọn lựa đặt tên cho trung tâm, ông Hiển vẫn thích chọn tiếng Anh hơn. Lý do là Lucky plaza nằm ngay trung tâm thành phố, khách hàng chủ yếu là người nước ngoài, để tên tiếng Anh cho họ dễ hiểu và dễ nhớ, nhằm quảng bá luôn thương hiệu. Nếu Lucky plaza trở thành Trung tâm thương mại may mắn, thì du khách nước ngoài rất khó hiểu. Hoặc Trung tâm thương mại Diamond plaza nếu đổi thành tiếng Việt luôn là Trung tâm thương mại Kim Cương nghe rất lạ lẫm và cũng không được suôn sẻ. Còn để Trung tâm thương mại Dimond plaza, nửa tây nửa ta cũng không ổn.
    Bà Nguyễn Anh Hoa, Phó giám đốc siêu thị Citimart, cho rằng, bà từng mất nửa năm để nghĩ ra cái tên này. Nó có nghĩa chợ trong thành phố, nghe rất dân dã và gần gũi với mọi người. Tên gọi Citimart đã trở thành nhãn hiệu của siêu thị và nhiều người quen gọi nó. Nay Citimart phải đổi tên mới sẽ rất phức tạp, nhưng đây là quyết định của Bộ Thương mại thì phải chấp hành. Hiện công ty của bà Hoa đang nghiên cứu để tìm ra tên mới.
    Theo bà Hoa, lần này sẽ chọn tên địa danh làm tên siêu thị luôn. Ví dụ Citimart ở trên đường Nguyễn Trãi sẽ đổi thành siêu thị Nguyễn Trãi, hoặc Citimart Cần Thơ (ở tỉnh Cần Thơ) sẽ đổi thành siêu thị Cần Thơ. Nhưng trước hết công ty phải tập trung nghiên cứu làm sao để tên mới dễ đi vào lòng người tiêu dùng một cách nhanh chóng và dễ dàng thì mới có hiệu quả tốt.
    Không may mắn như hai doanh nghiệp trên, Trung tâm thương mại Zen plaza mới mang tên này tròn một năm (trước đây là Nhật Nam), khách hàng mới kịp nhớ tên thì nay lại phải chuẩn bị khoác lên mình tên gọi mới. Đại diện Zen plaza than phiền: "Zen là tiếng Nhật nếu dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Thiền cũng không được trôi chảy cho lắm, còn chữ plaza thì hầu như trên thế giới đều dùng, vì nó có đầy đủ các gian hàng và văn phòng cho thuê. Giờ phải dịch sang tiếng Việt và buộc khách hàng phải làm quen lại từ đầu thì quả thật không dễ chút nào. Đó là chưa kể thời chi phí cho một lần thay đổi bảng hiệu mất đến vài trăm triệu đồng".
    Tuy nhiên, vị đại diện trung tâm này ghi nhận quyết định của Bộ Thương mại đưa ra rất đúng đắn ở chỗ có thể giúp người dân dễ dàng phân biệt hai loại hình kinh doanh siêu thị và trung tâm thương mại. Hiện nhiều người Việt Nam chưa phân biệt được đâu là siêu thị và đâu là trung tâm thương mại. Nếu là siêu thị thì chỉ chuyên bán lẻ hàng hóa và theo mô hình tập trung. Còn trung tâm thương mại là mô hình gồm nhiều gian hàng cho thuê và hoạt động dưới sự quản lý của giám đốc trung tâm.
    Lý giải cho những thắc mắc trên của doanh nghiệp, Vụ phó Vụ chính sách thị trường trong nước (Bộ Thương mại) Nguyễn Văn Sáng cho rằng, hoạt động của các trung tâm thương mại và siêu thị hiện nay chưa đi vào khuôn khổ và trật tự, buộc nhà nước đưa ra quy luật chung yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện theo. Nhưng ông cho biết, nếu thực hiện đúng như quyết định 1371 của Bộ trưởng Thương mại mới ban hành thì các trung tâm thương mại và siêu thị chỉ dịch những danh từ chung sang tiếng Việt còn danh từ riêng vẫn giữ nguyên. Nếu doanh nghiệp muốn để tên nước ngoài thì vẫn giữ bình thường nhưng phải đặt dưới hoặc sau phần tiếng Việt.
    Cụ thể như Diamond plaza thì chỉ đổi chữ plaza thành trung tâm thương mại còn chữ Diamond vẫn giữ nguyên hay đổi luôn là tùy ý của doanh nghiệp, vì đây là tên riêng của doanh nghiệp tự chọn. Còn nếu muốn để thêm dòng chữ Diamond plaza thì phải ghi nhỏ hơn và để dưới hoặc sau chữ Trung tâm thương mại Diamond. Mục đích để cho người Việt hiểu đâu là siêu thị, đâu là trung tâm thương mại.

Chia sẻ trang này