1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã ...vỉa hè Hạ Long!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi ChenWenQiang, 11/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    TĂm 'ược rĂi. mod ơi bằng chứng 'Ăy. Lời thĂ tTi 'Ăy.
    Đấy 'ấy cả nhĂ em. Em ko nĂi ngoa cho lĂo cĂu nĂo. mod ơi xử 'i thui. KhĂng thf tha thứ 'ược. Ch< Global, em Trang......'Ău rĂi. Nhanh lĂn ko 'ến lượt mọi người phải nhận cĂi 2000 rĂch ấy 'ấy!
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Lâu quá không vào mái nhà xưa, dạo này người quen đâu hết rồi nhỉ?
  3. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Đây !
  4. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Sự thật thông tin "Chúa đảo" Tuần Châu sắp phá sản?

    Vào tháng 10-2006, giới các nhà doanh nghiệp TP.HCM bàng hoàng trước một thông tin: Ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Âu Lạc, đã bị cơ quan Công an đưa vào ''''tầm ngắm'''', thuộc diện hạn chế xuất cảnh?
    &gt;&gt; Cuộc trao đổi với ông Đào Hồng Tuyển
    Lý do rất logic mà một số người tung tin đưa ra là Công ty Âu Lạc hiện đang vay vốn từ một ngân hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam hàng ngàn tỷ đồng để đầu tư xây dựng một số công trình không có khả năng sinh lời dẫn đến nợ quá hạn mất khả năng cân đối tài chính, nguy cơ phá sản?
    Một tin đồn khác còn cho rằng: Ông Tuyển (Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội phó Hội Cựu chiến binh đoàn tàu không số thuộc lực lượng Hải quân) tham gia nhiều chương trình ủng hộ người nghèo do MTTQ Việt Nam phát động, nhưng lại không chuyển tiền?
    Trước tin đồn trên, người trong cuộc và đồng đội của ông Tuyển nói gì?
    Theo ông Nguyễn Đức Hưởng, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Thăng Long:
    Tại thời điểm cuối tháng 9/2006, Ngân hàng Thăng Long đã ký 5 hợp đồng tín dụng với Công ty TNHH Âu Lạc cho vay trên 100 tỷ đồng. Đến nay Ngân hàng đã thu gốc được 20 tỷ đồng và thu nợ lãi được khoảng gần 40 tỷ đồng. Tất cả 5 hợp đồng tín dụng đều không có nợ quá hạn, được bảo đảm bằng tài sản thế chấp tương đương gần 1.000 tỷ đồng. Việc vay của doanh nghiệp và việc cho vay của Ngân hàng thực hiện theo đúng quy chế tín dụng và pháp luật Nhà nước hiện hành.
    Cũng theo ông Hưởng, ngoài việc xác định vụ việc tại Ngân hàng Thăng Long, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã tiến hành xác minh vốn của 8 công ty con thuộc Tập đoàn Âu Lạc. Tại thời điểm cuối tháng 9/2006, 8 công ty này đều không có dư nợ trong hệ thống tín dụng nước ta.
    Còn ông Đinh Đức Lập, Giám đốc Trung tâm Đào tạo cán bộ MTTQ (nguyên Trưởng ban Tuyên huấn MTTQ Việt Nam) cho biết:
    Cuộc vận động "Vì người nghèo", xây nhà "Đại đoàn kết" thay thế nhà tranh tre dột nát cho các hộ nghèo do UBTWMTTQ Việt Nam phát động rất cần sự ủng hộ và góp sức của các doanh nghiệp hảo tâm như ông Đào Hồng Tuyển. Theo tôi được biết, cho đến nay ông Tuyển đã ủng hộ cho cuộc vận động này và một số hoạt động xã hội khác với tổng số tiền lên tới gần 36 tỷ đồng. Trong số đó, tài sản đáng giá nhất là căn biệt thự trị giá 12 tỷ đồng.
    Cuộc bán đấu giá bức tranh của các em học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Hà Nội) lấy tiền ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đêm 31/12/2004, ông Tuyển mua bức tranh 600 triệu là một cách làm rất hiệu quả, một đóng góp lớn cho cuộc vận động.
    Tháng 7/2005, ông Đào Hồng Tuyển đã được UBTWMTTQ Việt Nam tặng thưởng đặc cách Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc".
    Ông Phan Hồng Quang, Phó Tổng biên tập Tạp chí Hướng nghiệp & Hoà nhập:
    Nguyên nhân phát sinh những tin đồn về ông Đào Hồng Tuyển chúng ta không thể không tính đến "cuộc chiến thôn tính" của các đối thủ cạnh tranh. Điều đó từng diễn ra trên thương trường ở một số nước có nền kinh tế phát triển. Ngoài số biệt thự hiện có, theo thông tin của chúng tôi, Tuần Châu vừa ký kết với một tập đoàn kinh tế Hoa Kỳ xây dựng thêm 597 biệt thự, hệ thống phòng nghỉ khách sạn tiêu chuẩn quốc tế.
    Sự hoạt động của công viên nhạc nước hiện đại ngang tầm các quốc gia văn minh trong khu vực, bãi tắm nhân tạo dài 12km và tương lai gần có bến đỗ du thuyền, sân golf 36 lỗ sẽ làm cho nơi đây trở thành điểm du lịch cao cấp đa năng hàng đầu ở Việt Nam? Muốn mua Tuần Châu hoặc kìm hãm sự phát triển của nó ư? Trước hết hãy "đồn"? để cắt nguồn đầu tư từ các doanh nghiệp vào đảo? rồi ép nhà đầu tư bán từng hạng mục?
    Ông Phạm Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Tuần Châu, TP. Hạ Long:
    Người Tuần Châu chúng tôi không tin vào những tin đồn nhảm nhí. Hiện thực cuộc sống của nhân dân trên đảo đã minh chứng hiệu quả của dự án và đạo đức của người đứng đầu Công ty Âu Lạc. Năm 2001, dân chúng tôi có điện, trước đó dùng đèn dầu. Năm 2004, ống dẫn nước máy sinh hoạt men theo con đường vượt biển của Công ty Âu Lạc đã cung cấp nước sạch đến với từng hộ gia đình. Con em nhân dân trên đảo đã được xoá mù chữ; hàng ngàn lao động được giải quyết việc làm. Năm 2006, TP Hạ Long giao phường Tuần Châu nộp 2 tỷ 300 triệu tiền thu ngân sách. Thực lực của địa phương chỉ tạo được nguồn thu khoảng 67 triệu đồng. Phần còn lại chắc chắn trông chờ vào Công ty Âu Lạc đóng góp qua nhiều hình thức.
    Ông Lưu Lanh, cựu chiến binh đoàn tàu không số:
    Thời chiến tranh, tôi và Tuyển được biên chế ở cùng một đơn vị. Tuyển là người lính trẻ nhất tàu, rất bản lĩnh, rất dũng cảm. Sống sót trở về sau cuộc chiến, lính đoàn tàu không số chúng tôi ngày ấy chỉ có Tuyển tiếp tục lao vào "cuộc chiến mới", dám "đào núi, lấp biển" làm đường nối quốc lộ 18 với đảo nghèo Tuần Châu. Sự nổi tiếng của Tuyển làm chúng tôi rất tự hào?
    Trước đây, khi đường ra đảo Tuần Châu sắp hoàn thiện, ai đó đã tung tin Tuyển có liên quan đến băng nhóm tội phạm Năm Cam ở TP Hồ Chí Minh. Lúc đó, người lao động đòi tiền về quê, nhà đầu tư thứ cấp rút vốn. Tuyển "hút chết" nếu không có pháp luật công minh và bên cạnh có những người bạn thuỷ chung. Gần đây "vỉa hè" lại lan truyền chuyện Đào Hồng Tuyển sắp phá sản. Anh em trong Hội Cựu chiến binh đoàn tàu không số chúng tôi không hề hoang mang trước thông tin đó. Chuyện Công ty Âu Lạc đi vay (đi vay có thế chấp tài sản) để đầu tư xây dựng các công trình kinh doanh du lịch thì có gì phải bàn cãi.
    Theo Báo Hà Nội mới
  5. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Gưỏằưi Mod HLC!
    Sau khi lĂ 'ặĂn cỏằĐa Sunflower gỏằYi 'i mà ko nhỏưn 'ặỏằÊc hỏằ"i Âm cỏằĐa Mod. Sun ỏƠm ỏằâc lỏm. Nhặng dạ sao câng tỏằ an ỏằĐi rỏng sỏẵ ko gỏãp cĂi 'ỏằ"ng 2000 rĂch ỏƠy mỏằTt lỏĐn nỏằa. Câng chỏằ? dĂm h vỏằng mong manh nhặ thỏ thôi.
    Nhặng mà ko ngỏằ cĂc bĂc ỏĂ. Em lỏĂi bỏằc là 2000 cỏằĐa lÊo già nhơ làng HLC. C'n lỏĐn nơ già nhỏƠt luôn.
    Chuyỏằ?n là thỏ này. Em 'i hỏằc lặỏằi châp bài. Có kỏằ cò lặỏằi hặĂn em. Đỏn lúc kiỏằfm tra em mặỏằÊn vỏằY phô tô. LÊo ẵ dỏằ- ngon dỏằ- ngỏằt nhỏằ vỏÊ ỏằã ôi 'ỏằf em photo thêm cho lÊo mỏằTt bỏÊn. Em phỏÊi bỏằ mỏƠt bao nhiu thỏằi gian 'ỏằf photo cho lÊo. CHi phư 6000. Em thÂn Ăi trơu mỏn thông bĂo có 20.000'. ĐỏƠy là chặa kỏằf hao phư tinh thỏĐn khi mà chỏằ cĂi mĂy photo già cài nhỏÊ nhỏÊ tỏằông bỏÊn tỏằông trang nỏằa. ĐÊ thỏ rại mà lÊo nhỏƠt 'ỏằSonhai: GÊ bĂn kỏạo kâo xuyên thỏ kỏằ?
    Vodkahn: Đỏằ? nhỏƠt bỏằĐn xỏằ?n
    Con ngặỏằi ta càng già càng chỏng có xưu galfng vỏằ>i phỏằƠ nỏằ thơ phỏÊi, Đau xót thay!
  6. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu chính đáng của thảnh viên với đầy đủ tang chứng-vật chứng.Em set lai title của Votkahn theo đúng bản chất.Anh vot-ka muốn trở về như cũ xin đưa ra chứng cứ mình ứ phải "bủn xỉn".
    Xin mọi người một tràng pháo tay cho title mới của anh Sâu rượu
  7. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Cái này là ảnh hưởng bởi nghề nghiệp he he
    Mà vợ ơi, vợ đi chợ về có thế ko để chồng còn biết để tổ chức cái hội đồng giá như bên công ty chồng nhỉ ?
  8. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ. Em ơi còn lão hàng xóm của chị nữa. Lão Sơn Hải đầu ý. 2000 của lão ý còn rách nữa.
  9. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Chồng có chục cái hội đồng cũng ko thể kiểm soát nủi đâu. tốn bau nhiu công ăn học chỉ để có thế thui. he he. Ráng chịu đeeeee
  10. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Ặc, thế này thì còn làm ăn gì nữa ?Ko có vợ con gì nữa cả .
    Úp mặt vào tường, đứng yên đấy để tôi đi lấy cái roi mây về .....
    Vợ con thế này thì chít hic hic, may còn vợ 2 vợ 3 kéo lại...

Chia sẻ trang này