1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã với những bài báo viết về TP Hải Phòng .... đọc để hiểu hơn về văn hoá, xã hội, thể tha

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Tân Liên
    (HP)- Chiều 6-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Thành kiểm tra tiến độ dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Liên (Vĩnh Bảo). Dự án cụm công nghiệp Tân Liên được thành phố phê duyệt với quy mô hơn 150 ha, trong đó giai đoạn 1 hơn 71 ha, là khu công nghiệp sạch gồm các ngành dệt may, da giày, điện tử....

    Nhưng đến nay, tiến độ thực hiện dự án chậm so với yêu cầu đề ra, chủ yếu do công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, vướng mắc trong đánh giá tác động môi trường; chưa di chuyển được đường diện 35 kv đi qua khu công nghiệp; chưa có phương án xây dựng, di dời đường điện hạ thế của một số hộ dân...
    Sau khi kiểm tra thực địa và nghe lãnh đạo huyện, các sở, ngành báo cáo, Phó Chủ tịch lưu ý: Các sở, ngành liên quan và huyện Vĩnh Bảo cần khẩn trương thực hiện các phần việc để đẩy nhanh tiến độ, đến ngày 15-4 phải trình thành phố phương án bồi thường, hỗ trợ, kiểm kê, giải phóng mặt bằng phần đất nông nghiệp của dự án. Trong quá trình thẩm định dự án phải tính toán hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án, khả năng thu hồi vốn, mặt tích cực và những ảnh hưởng bất lợi của dự án, vấn đề môi trường, lao động...Đến 30-4, đơn vị thi công phải di chuyển xong đường điện 35kv. Dự án phải gắn với yêu cầu phát triển bền vững. Huyện Vĩnh Bảo sớm có báo cáo phân tích, đánh giá những vấn đề liên quan

  2. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Chú trọng đầu tư cho cảng Hải Phòng​
    Dự kiến chiều thứ 2 tới, dự án nghiên cứu khả thi cảng nước sâu Lạch Huyện sẽ được lãnh đạo thành phố hoa phượng đỏ báo cáo với Bộ Giao thông vận tải để chuẩn bị trình Thủ tướng. Nếu được duyệt, cảng nước sâu có thể đón tàu trên 8 vạn tấn.
    Kêu gọi doanh nghiệp TP HCM đầu tư vào Hải Phòng, Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Quang Sử khẳng định, thành phố này sẽ mở rộng ưu đãi đầu tư. Giao mặt bằng sạch, đúng hẹn, áp dụng chính sách miễn tiền thuê đất có thể lên đến 15 năm tùy giấy phép đầu tư... là những lời chào mời được lãnh đạo thành phố gửi đến doanh nghiệp phía Nam.
    Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Hải Phòng Đan Đức Hiệp cho biết, trong số các dự án khuyến khích đầu tư của thành phố, trọng điểm là khu kinh tế tổng hợp cảng nước sâu Lạch Huyện và các dự án hạ tầng cơ sở như đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cầu Đình Vũ - Cát Hải, nâng cấp sân bay Cát Bi lên tầm quốc tế... Các dự án kêu gọi đầu tư khác thuộc những ngành nghề công nghiệp như công nghệ nguồn, công nghệ cao hoặc có tỷ trọng xuất khẩu lớn...
    Hiện nay, thành phố này đang ở trong giai đoạn, nâng cấp giai đoạn 2 cảng Hải Phòng để có thể đón được tàu trên 20.000 tấn cập bến.
    Ông Hiệp cũng khẳng định, Hải Phòng đã chuẩn bị từ nay đến cuối năm 500-1.000ha mặt bằng sạch để đón nhà đầu tư. Có 3 khu công nghiệp cấp quốc gia và ít nhất 4 cụm công nghiệp được thành phố quy hoạch để kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước. Thậm chí, nhà đầu tư có thể được miễn tiền thuê đất đến 15 năm, tùy theo giấy phép đầu tư, cùng 4 năm miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.
    3 tháng đầu năm nay, có 5 dự án đầu tư được thành phố cấp phép, 3 điều chỉnh tăng vốn, nâng tổng số vốn đầu tư vào Hải Phòng lên hơn 2,5 tỷ USD với trên 240 dự án.
    Theo Chủ tịch Trịnh Quang Sử, đang xuất hiện một làn sóng đầu tư mới vào Hải Phòng với nhiều nhà đầu tư lớn có tiềm năng từ Mỹ, EU, Nhật và Hàn Quốc... Thành phố này cũng vừa cấp phép đầu tư một sân golf với số vốn 340 triệu USD, chia làm 3 giai đoạn triển khai.
    ( Phan Anh -Vnexpress.net )
  3. pr_4ever

    pr_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Du lịch Hải Phòng: cần sự đầu tư bài bản
    Tại kỳ họp thứ 8, khóa XIII, HĐND Thành phố Hải Phòng đã bàn và ra nghị quyết chuyên đề về ?oĐẩy mạnh phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020?. Đây là một bước chuyển mới trong việc xác định lại vị trí, vai trò của du lịch Hải Phòng trong sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và trong công tác chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, cũng như của ngành du lịch Hải Phòng nói riêng.
    Lợi thế vẫn còn... tiềm ẩn
    Hải Phòng là một thành phố có vị trí địa lý với nhiều ưu thế cho du lịch. Bán đảo Đồ Sơn, quần đảo Cát Bà là những địa danh du lịch nổi tiếng. Các hoạt động lễ hội, dân gian, nhiều di tích lịch sử truyền thống, bản sắc là nét riêng biệt, tạo nên lợi thế cho du lịch Hải Phòng. Du lịch sinh thái núi Voi, sinh thái rừng - đồi chim núi Đấu (Kiến An), các cụm di tích đình, chùa, các làng nghề thủ công truyền thống tại Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy... Nhưng những lợi thế đó vẫn còn đang tiềm ẩn, chưa được khai thác triệt để.
    Theo báo cáo của ngành du lịch Hải Phòng, sau 10 năm đầu tư, số khách sạn tại Hải Phòng đã tăng từ 83, với 2.508 phòng (năm 1996) lên 193 khách sạn, với 5.117 phòng và 10.907 giường (cuối năm 2005). Trong đó, có 78 khách sạn với 2.974 phòng được xếp hạng 1 - 4 sao, chiếm 40,4% về tổng số khách sạn và 57,5% về số phòng. Nhưng trên thực tế, số khách sạn đạt chuẩn quốc tế chỉ ?ođếm được trên đầu ngón tay? như Tray Hotel, Habourview, Camella, Hữu Nghị, Doson Resort Hotel, Sunflower... Lực lượng lao động du lịch hiện chiếm gần 3% tổng số lao động có việc làm trên toàn Thành phố. Chất lượng lao động được đào tạo qua các lớp hiện chiếm 60% trong tổng số lao động du lịch.
    Cũng theo báo cáo, hiện Hải Phòng có 7 doanh nghiệp và 2 chi nhánh có chức năng kinh doanh lữ hành quốc tế, 51 doanh nghiệp có chức năng kinh doanh lữ hành nội địa và 6 doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch tuyến Hải Phòng - Cát Bà. Có thể nói, Hải Phòng đã có nhiều thành phần kinh tế tham gia ?olàm? du lịch. Nhưng theo đánh giá, quy mô các doanh nghiệp này còn nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nối tour, ghép khách...
    Những thực trạng cần khắc phục
    Quay về chuyện lợi thế và đầu tư. Rất nhiều địa danh đã được biết đến bởi điều kiện tự nhiên ưu đãi cho du lịch Hải Phòng. Cát Bà với nhiều vùng núi, biển, thảm thực vật động vật quý hiếm (Gia Luận, Bù Nâu, Cát Tiên...). Đây là khu dự trữ sinh quyển thế giới và Hải Phòng không nên tách rời quần đảo Cát Bà, mà nên xem nó nằm trong một di sản thiên nhiên của thế giới đã được biết đến (Hạ Long). Các di tích văn hóa, lịch sử trong khu vực nội thành, các huyện ngoại thành gắn với lịch sử truyền thống dân tộc, các hoạt động lễ hội như: Chọi trâu, Lễ hội đền Dấu (Đồ sơn), Vật Cầu, Minh Thề, rước lợn ông Bồ (Kiến Thụy), Hội đền Phò Mã, Phiên chợ cầu may, Du xuân, Hát Đúm (Thủy Nguyên)... cần có sự đầu tư về công sức, tiền của cho khôi phục, bảo dưỡng cũng như duy trì bản sắc, tránh pha tạp.
    Các dự án xây mới cũng phải tính đến sự tác động, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường, đặc biệt là hiệu quả hoạt động thu hút du khách và người dân Hải Phòng. Chẳng hạn, Công viên Rồng Biển sau một thời gian ngắn đã không còn hấp dẫn người dân địa phương; tình trạng ?obê tông hoá? thị trấn Cát Bà hay việc thu hẹp diện tích các bãi tắm tự nhiên...
    Vẫn là câu chuyện hạ tầng cho du lịch. Cách đây không lâu, một doanh nghiệp làm du lịch khá nổi tiếng tại TP.HCM khi đưa một đoàn khách ra thăm Hải Phòng đã thẳng thắn phát biểu trên truyền hình Hải Phòng: ?oChúng tôi muốn làm du lịch với các bạn, nhưng nếu đưa khách du lịch vào Hải Phòng qua cảng hàng hóa của Cảng Hải Phòng, vừa không thuận, vừa không an toàn, thì khó quá?.
    Trên thực tế, Hải Phòng vẫn chưa có một cảng du lịch biển theo đúng nghĩa để tàu và du khách trong ngoài nước đến với địa phương. Hơn nữa, cần phải có sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp hơn nữa cho đội ngũ làm du lịch; tổ chức đào tạo nhân lực du lịch theo chuẩn quốc gia. Quan trọng hơn, là phải có cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư hợp lý, đúng luật cho hoạt động du lịch...
    Và những tín hiệu vui
    Để đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Hải Phòng đã tập trung phát triển một số loại hình du lịch chủ yếu: du lịch sinh thái biển kết hợp với nghỉ dưỡng, thể thao, hội thảo. Du lịch lễ hội kết hợp với khảo cứu văn hóa truyền thống, đặc thù địa phương. Du lịch điền dã, du lịch tâm linh. Sản phẩm du lịch, thương hiệu sản phẩm du lịch cũng được đề cập rõ trong Nghị quyết 09 của Thành ủy và Nghị quyết 20 của HĐND Thành phố.
    Ông Trần Văn Hiếu, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng cho biết: ?oNăm 2007, một số công trình, sản phẩm du lịch mới sẽ được đưa vào hoạt động. 9 lỗ đầu tiên của Sân Gofl Đồ Sơn sẽ được khai trương dịp 2/9. Giai đoạn 1, Khu Du lịch quốc tế Hòn Dấu sẽ khai trương dịp 1/5. Mở thêm đường bay từ sân bay Cát Bi, sẽ thành lập công ty hàng không liên doanh, bến tàu du lịch bằng đường biển sẽ sớm được đầu tư...?.
    Phải ghi nhận, sau khai mạc du lịch hè Đồ Sơn 2006, Đồ Sơn giờ đây đã đẹp hơn rất nhiều. Các nhà cấp 4 đã được thay bằng các công trình công viên, cảnh quan gắn liền với biển, sóng, nắng và gió bằng các kiến trúc đẹp, có tầm hơn. Resort Đồ Sơn Hotel đã thực sự lôi cuốn du khách nước ngoài đến Hải Phòng bằng đường bay thẳng Ma Cao ?" Hồng Kông. Dự án Hòn Dấu với vốn đầu tư 106 triệu USD chính thức hoạt động giai đoạn 1 sẽ làm cho Đồ Sơn rực rỡ hơn, lung linh hơn trong mùa hè này.
    Bên cạnh đó, một loạt trung tâm mua sắm lớn như BigC, Parkson, Metro... đã đáp ứng và là điểm đến của người dân Hải Phòng, cũng như khách du lịch. Các tuyến du lịch, phương tiện giao thông đã hiện đại hơn, chất lượng phục vụ được nâng cao. Các hoạt động lễ hội truyền thống đã được tổ chức tốt trong dịp Tết. Hè Đồ Sơn 2007 sẽ được tổ chức quy mô cấp thành phố vào dịp 1/5, sẽ là những tín hiệu vui của du lịch Hải Phòng. Chắc chắn với việc xác định lại, xác định đúng, có sự đầu tư thỏa đáng của Thành phố, du lịch Hải Phòng sẽ khởi sắc. Và như thế, chỉ tiêu đón và phục vụ trên 5,6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,3 triệu lượt, đóng góp của du lịch chiếm 4,5% GDP Thành phố, tăng bình quân doanh thu du lịch đạt 19%/năm đến năm 2010 của Hải Phòng chắc chắn sẽ thành hiện thực.


  4. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Năm 2008, khởi công xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện ​
    (HP)- Đó là ý kiến khẳng định của đồng chí Hồ Nghĩa Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải tại cuộc họp nghe báo cáo cuối kỳ Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng diễn ra vào chiều 9- 4.

    Tham dự cuộc họp quan trọng này có đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Trịnh Quang Sử, Chủ tịch UBND thành phố; Dương Anh Điền, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Trần Doãn Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT, cùng lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đại diện các ban, ngành Trung ương và địa phương.

    Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, các nhà khoa học, quản lý nhà nước Trung ương, địa phương và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhất trí cao với kết quả báo cáo cuối kỳ về Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ Lạch Huyện. Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Quang Sử, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Dương Anh Điền tham gia nhiều ý kiến quan trọng nhằm hoàn chỉnh báo cáo cuối kỳ trước khi trình Bộ GTVT và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư cảng cửa ngõ Lạch Huyện. Báo cáo cần dựa trên sự tăng trưởng GDP 13%/ năm của thành phố Hải Phòng, mối quan hệ phát triển kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế WTO; đồng thời trong tương quan phát triển theo Chương trình hợp tác kinh tế ?oHai hành lang, một vành đai kinh tế? giữa nước ta và Trung Quốc nói chung và giữa Hải Phòng, miền Bắc với các tỉnh phía Nam Trung Quốc nói riêng trong thời gian tới. Quy hoạch đầu tư xây dựng cảng Lạch Huyện phải gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội thành phố Hải Phòng và quy hoạch hệ thống cảng biển nước ta đã được Chính phủ phê duyệt. Chính phủ có cơ chế ưu đãi các nhà đầu tư xây dựng, khai thác cảng và được sử dụng một phần quỹ đất tại đảo Cát Hải để xây dựng, phát triển kinh tế thương mại theo cơ chế mở. Nhà nước đầu tư ngân sách vào luồng tàu và hạ tầng phụ trợ; phần xây dựng cảng, hệ thống giao thông ra đảo như cầu đường bộ, đường sắt Đình Vũ- Cát Hải, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng kêu gọi đầu tư của các thành phần kinh tế. Nên đặt tên cảng là Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng vì đây là phần phát triển kéo dài Cảng Hải Phòng ra phía biển và thương hiệu Cảng Hải Phòng đã có truyền thống hơn 100 năm.

    Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng nhấn mạnh: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau khi TEDI và Cục Hàng hải hoàn thành báo cáo cuối kỳ, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam( với tư cách được giao làm chủ đầu tư) cần sớm hoàn thành dự án đầu tư Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện để xin ý kiến tham vấn các bộ, ngành trình Thủ tướng phê duyệt, nhằm khởi công 2 bến tàu công- ten- nơ đầu tiên vào năm 2008. Cần tính toán tĩnh không cầu Đình Vũ- Cát Hải phù hợp mức suất đầu tư và có thể khai thác được tàu 3000- 5000 tấn mà vẫn có thể xây dựng cầu đường bộ, đường sắt qua luồng Nam Triệu. Hai cầu tàu đầu tiên và các cầu tiếp theo phải tính toán xây dựng cho cỡ tàu công ten- nơ 4000- 6000 TEU, hoặc tàu chở hàng tổng hợp từ 8 vạn tấn trở lên; lưu ý phương án duy tu luồng tàu để khai thác cảng hiệu quả, tiết kiệm kinh phí, đến năm 2010 đưa cảng vào khai thác, góp phần vào sự phát triển đất nước nói chung và ngành hàng hải Việt Nam nói riêng trong thời gian tới./.

  5. pr_4ever

    pr_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0


    Khởi công xây dựng khu chung cư cao cấp Cozyvill


    [​IMG]


    (HP)- Sáng 10-4, Công ty TNHH GNS VINA khởi công dự án xây dựng khu chung cư cao cấp Cozyvill.


    Dự án khu chung cư cao cấp Cozyvill do Công ty TNHH GNS VINA (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư với tổng vốn 18 triệu USD.
    Khu chung cư gồm 3 toà nhà 20 tầng, với 432 căn hộ nhiều kiểu khác nhau, diện tích từ 105 m2 đến 265 m2 và 1 toà nhà đa năng 9 tầng cùng các hạng mục dịch vụ như : bể bơi, nhà trẻ, nhà hàng...Khu nhà chính của dự án sẽ hoàn thành trong khoảng 24-27 tháng.
     
    Đến dự và phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Trịnh Quang Sử nhấn mạnh, khu chung cư cao cấp này sẽ là điểm nhấn kiến trúc quan trọng, cùng với khu đô thị mới được xây dưụng trên mặt bằng Nhà máy Xi măng cũ sẽ tạo cho quận Hồng Bàng và thành phố những khu đô thị hiện đại, nâng cao cuộc sống nhân dân
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Kiểm tra công tác giải toả, chỉnh trang khu du lịch Đồ Sơn


    (HP)- Chiều 10-4, Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Quang Sử kiểm tra, rà soát công tác giải toả, chỉnh trang đô thị du lịch Đồ Sơn và chuẩn bị cho Liên hoan du lịch Hải Phòng 2007. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Hiếu và đại diện lãnh đạo các ngành, doanh nghiệp có liên quan.


    Theo báo cáo của UBND thị xã Đồ Sơn, đến nay, việc giải toả tại khu du lịch Đồ Sơn cơ bản hoàn thành với 70/81 điểm vi phạm quy hoạch  được dỡ bỏ; còn lại 11 hộ dân tại khu tập thể của Công ty TNHH một thành viên Vạn Hoa. Các hộ dân này không đủ tiêu chuẩn để cấp đất tái định cư. Công ty Công trình công cộng và dịch vụ du lịch cùng Sở Du lịch đang triển khai các dự án xây dựng vườn hoa, công viên, lắp đặt điện chiếu sáng, chuẩn bị nhà vệ sinh công cộng, bảo đảm an toàn giao thông. Bãi đỗ xe phía dốc Vung đang được khẩn trương thi công và chuẩn bị trải át- phan, dự kiến đến 25-4 hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tại Khu du lịch quốc tế Hòn Dáu- nơi sẽ được dựng sân khấu đêm khai mạc và tổ chức môn thi đấu bóng chuyền bãi biển đang cấp tập thi công, dự kiến bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Công ty đang thi công tuyến đường nối từ Khu du lịch sang bến Nghiêng để bảo đảm lưu thông phương tiện.
    Sau khi kiểm tra hiện trường và nghe ý kiến các ngành, Chủ tịch Trịnh Quang Sử biểu dương các ngành, doanh nghiệp và thị xã Đồ Sơn có nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo thông thoáng, sạch đẹp cho khu du lịch Đồ Sơn, chuẩn bị cho Liên hoan du lịch Hải Phòng 2007. Về việc giải toả tại Đồ Sơn, Chủ tịch khẳng định, thành phố sẽ tạo điều kiện tạm lánh cho 11 hộ dân ở khu tập thể phía bến Nghiêng để giải toả ngay. Nếu chây ì, không chịu dỡ bỏ sẽ cưỡng chế. Đồng thời, thành phố chuẩn bị giải toả đợt 3 với phương châm không còn một điểm kinh doanh vi phạm quy hoạch. Đến 30-5-2007, thành phố sẽ giải toả 22 điểm kinh doanh tại khu vực bến Thốc; các điểm kinh doanh tại phía trong khu bến Nghiêng, thành phố xem xét, lấy ý kiến các đơn vị liên quan để chuẩn bị giải toả làm đường giao thông? Đây là chủ trương của thành phố làm đẹp thêm khu du lịch Đồ Sơn và tổ chức quản lý kinh doanh quy củ hơn. Chuẩn bị cho Liên hoan du lịch, Chủ tịch lưu ý các ngành tiếp tục thực hiện tốt phần việc được giao, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, không để lấn chiếm vỉa hè, bãi biển.
    ~~~www.baohaiphong.com.vn~~~
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    ?oHoa hậu miền biển VN 2007? sẽ tổ chức tại Hải Phòng
    Hoạt động văn hóa lớn trong Liên hoan Du lịch Hải Phòng năm 2007 là việc tổ chức Cuộc thi Hoa hậu miền biển Việt Nam 2007 do Trung tâm Tổ chức biểu diễn Nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa Thông tin Hải Phòng thực hiện. Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào tối 30/4/2007 tại Khu Du lịch Đồ Sơn.


  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bí mật của hoa hậu Việt Nam : Nguyễn Thị Huyền
    Nguồn : http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2007/01/3B9BC030/
    Nhà thơ Dương Kỳ Anh sắp ra mắt cuốn sách với tựa đề "Hoa hậu Việt Nam, những điều chưa biết". Ông đã kể lại những câu chuyện được chứng kiến dưới cương vị là Trưởng ban giám khảo về Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền và chuyện ?obị đánh ghen, cạo trọc đầu".
    Hôm ấy, gần 200 thí sinh tự do (nghĩa là những thí sinh đăng ký trực tiếp với tòa soạn, không qua cuộc thi người đẹp do các tỉnh thành tổ chức) trình diễn ba vòng thi. Ban giám khảo chọn được 17 thí sinh, trong đó có Nguyễn Thị Huyền, Trịnh Chân Trân và Lan Hương có số điểm cao nhất.
    Suốt thời gian thí sinh luyện tập và tham gia các hoạt động từ thiện ở Quảng Ninh, chúng tôi đã tập trung quan sát từng cử chỉ, lời nói, cả trong bữa ăn của các người đẹp? Hai gương mặt luôn gây được ấn tượng cho ban giám khảo chính là Nguyễn Thị Huyền và Trịnh Chân Trân. Huyền có vẻ đẹp hồn nhiên, tươi sáng, Chân Trân thì thông minh, lịch lãm?
    Vòng chung kết diễn ra hai đêm ở Tuần Châu. Đêm thứ nhất, đêm khai mạc (không truyền hình trực tiếp) gần như không bán chỉ để mời và người xem vẫn ngồi kín sân khấu nhạc nước mười hai nghìn chỗ. Trên hai nghìn thí sinh đăng ký dự thi năm đó, qua các vòng sơ tuyển, sơ khảo ở các địa phương và khu vực, 39 thí sinh đã đại diện cho người đẹp cả nước lọt vào vòng chung kết. Qua đêm đầu tiên, già một nửa thí sinh đã bị loại, 19 thí sinh được chọn vào đêm thi cuối cùng.
    Đứng đầu danh sách 19 thí sinh là Nguyễn Thị Huyền, rồi đến Trịnh Chân Trân. Số điểm của hai thí sinh này bỏ rất xa những thí sinh kế tiếp. Càng đi sâu vào vòng trong, Nguyễn Thị Huyền càng tỏa sáng. Một vẻ đẹp rất nữ tính, rất Việt Nam. Các số đo của Huyền cũng rất chuẩn.
    Trong buổi tiếp xúc với 19 thí sinh để trả lời các câu hỏi ứng xử của ban giám khảo, Nguyễn Thị Huyền, Trịnh Chân Trân đều tỏ ra thông minh, hiểu biết. Tôi rất mừng. Hai năm với biết bao công việc chuẩn bị cho một cuộc thi người đẹp quốc gia đến lúc này sắp hoàn tất. Điều quan trọng nhất của cuộc thi Hoa hậu, chính là có được người đẹp xứng đáng để chọn làm hoa hậu. Dù cuộc thi có hoành tráng, quy mô đến đâu mà không có được người đẹp xứng đáng để chọn làm Hoa hậu, thì không thể nói là cuộc thi đã thành công. Khi Nguyễn Thị Huyền, Trịnh Chân Trân hiện hữu trước mắt mọi người, với sự nhất trí khá cao của ban giám khảo, tôi đã tự bảo mình: "Thế là yên tâm. Đã tìm thấy Hoa hậu rồi".
    Đêm ấy, tôi ngỡ rằng sẽ được ngủ một giấc ngon sau bao nhiêu lo lắng, thấp thỏm. Kết thúc đêm khai mạc, tôi về đến nhà độ 11h tối. Ngày mai, ban tổ chức sẽ cho thí sinh nghỉ buổi sáng, buổi chiều, ban giám khảo hội ý chuẩn bị cho đêm chung kết.
    Vừa bước vào phòng tắm thì có người gõ cửa. Tôi mặc vội quần áo. Một thành viên trong ban tổ chức mang đến cho tôi mấy lá đơn? Tôi vội bật đèn và đọc. Sững người. Đơn tố cáo hai nhân vật sáng giá nhất của cuộc thi: Nguyễn Thị Huyền và Trịnh Chân Trân.
    Nguyễn Thị Huyền bị tố cáo có quan hệ bất chính với một người đàn ông đã có gia đình, bị vợ anh ta đánh ghen ầm ĩ, bị cạo trọc đầu?Còn Trịnh Chân Trân thì, "bố đi nhầm giày Tây", bằng thạc sĩ là bằng giả?
    Thực ra, theo thông lệ, trước khi vào vòng chung kết, những thí sinh có số điểm cao đều được ban tổ chức cử người đi xác minh cẩn thận. Anh em chúng tôi thường nói vui là phải có "ba dấu đỏ", nghĩa là có sự xác minh của chính quyền phường, công an phường, và cơ quan nơi thí sinh đang công tác hay học tập. Cả Huyền và Trân Chân đều được xác minh là tốt, cả gia đình và bản thân.
    Những tình tiết bất ngờ từ lá thư tố cáo khiến ban tổ chức hoàn toàn không thể lường trước được. Nếu những điều đó là có thật thì sao! Người tố cáo có ghi tên mình (nhưng tôi đoán là tên giả, vì khi lần tìm, xác minh họ tên và địa chỉ thì không có). Tuy vậy, trong đơn tố cáo nói rõ cần gặp ai, nói ra những nhân chứng như cô Vũ Tuyết Oanh dạy thể dục thẩm mỹ ở Cung văn hóa Việt Tiệp (Hải Phòng)?
    Tôi liền gọi điện cho Phó Tổng biên tập, Phó ban tổ chức Lương Ngọc Bộ, và Trưởng ban thí sinh Chu Thúy Hoa. Tôi không muốn nhiều người biết việc này? Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định sẽ khẩn trương xác minh, làm rõ để báo cáo công khai trước ban giám khảo.
    Tôi gọi điện cho Vũ Tiến, thư ký tòa soạn báo (Vũ Tiến quê Hải Phòng, cả hai vợ chồng từng nhiều năm làm phóng viên báo Hải Phòng), rất am hiểu vùng đất Cảng. Tôi nói với Vũ Tiến phải về Hải Phòng ngay để kết hợp với Phạm Duẩn (Lam Khê), phóng viên báo Tiền phong thường trú ở đó sớm điều tra, xác minh lại những điều người ta tố cáo về Nguyễn Thị Huyền. Tiến phóng xe về Hải Phòng trong đêm (vợ chồng Tiến vừa mua ô tô).
    Tôi điện cho Hồng Tuyến, Trưởng ban đại diện báo Tiền phong ở TP HCM trực tiếp đi xác minh trường hợp Trịnh Chân Trân?Đầu óc tôi căng thẳng đến tột độ. Tôi chợt nhớ tới Ngọc Oanh.
    Á hậu Ngọc Oanh cũng quê Hải Phòng, đoạt danh hiệu Á hậu cuộc thi Hoa hậu toàn quốc năm 2002 do báo Tiền Phong tổ chức. Tôi biết Ngọc Oanh từng nhiều năm sinh hoạt ở Cung Văn hóa Việt Tiệp (Hải Phòng). Tôi lần tìm số điện thoại rồi bấm gọi cho Ngọc Oanh. Tôi xin lỗi Oanh vì đêm đã muộn mà vẫn phải quấy quả đến người đẹp.
    Tôi nói thật cho Ngọc Oanh biết những lo lắng của tôi về thí sinh Nguyễn Thị Huyền. Tôi bảo Ngọc Oanh: "Anh đã nói thật với em thì em cũng phải nói hoàn toàn sự thật". Ngọc Oanh cho hay, cô và Nguyễn Thị Huyền vốn là bạn thân, phải nói là rất thân từ nhiều năm nay. Cả hai đều học thể dục thẩm mỹ ở Cung Văn hóa Việt Tiệp Hải Phòng, đều do cô Vũ Tuyết Oanh dạy.
    Á hậu Ngọc Oanh cũng đã biết những lời đồn đại và vụ đánh ghen, về lời đồn Huyền bị vợ của người tình đè ra cạo trọc đầu... "Có lần, em thấy Huyền trùm khăn kín đầu? Em rủ Huyền đi chơi và làm như vô tình kéo tuột cái khăn ra? Em vô cùng ngạc nhiên. Đầu Huyền trọc lóc như đầu một nhà sư. Em hỏi Huyền vì sao lại cạo trọc đầu? Huyền thản nhiên bảo: Tao thích thế".
    Tôi ngao ngán, rã rời! Còn hy vọng gì nữa đây! Tôi biết Oanh nói thật. Một sự thật rất khó tin. Có cái gì uẩn khúc phía sau sự thật này không?
    Ảnh hoa hậu VN 2004 : Nguyễn Thị Huyền
    [​IMG]
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 12/04/2007
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sẽ chứng minh Huyền trong sạch
    "Sự thật những lời đồn thổi về Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền" được đăng tải, nhà thơ Dương Kỳ Anh - Tổng biên tập báo Tiền Phong, cũng là tác giả cuốn sách - đã nhận rất nhiều cú điện thoại phản hồi, kể cả của "nhân vật chính" và những người liên quan. "
    Cuốn "Hoa hậu Việt Nam, những điều ít biết" của ông có bao nhiêu phần trăm sự thật?
    - 100% sự thật. Tất nhiên có những điều tôi chưa nói tới, vì thời điểm này chưa thích hợp lắm.
    Khi những thông tin này được đăng tải, ông đã nhận được phản hồi gì?
    Rất nhiều người gọi điện thoại cho tôi. Nguyễn Thị Huyền gọi điện từ bên Anh về, tuy không khóc với tôi, nhưng có người nói với tôi Huyền đã khóc khi đọc được bài viết trên mạng.
    Thực ra, vì bài viết hơi dài nên báo phải đăng tới 2 kỳ. Nhiều người chưa hiểu được thực chất của vấn đề khi đọc kỳ 1. Đúng là dừng ở đó thì "nóng" quá. Ở kỳ 2, tôi sẽ chứng minh Huyền trong sạch bằng khoa học và cả pháp lý. Tất cả chỉ là đồn thổi, nhưng vì sao người ta đồn thổi, bởi Huyền từng cạo trọc đầu để nuôi tóc sau khi đóng phim : Thời xa vắng Tôi viết tất cả điều đó ra để nói rằng, các cuộc thi Hoa hậu luôn có nhiều vấn đề cần giải quyết. Mọi cuộc thi đều phức tạp, cuộc thi về con người phức tạp hơn, và những cuộc thi về sắc đẹp lại càng phức tạp. Ở đây, để tạo ra một sự đồng thuận cũng là điều hết sức khó khăn. Và hơn hết, tôi muốn gửi tới các bạn trẻ bài học trong cuộc đời, đó là phải nghe nhiều hướng khác nhau để tìm ra sự thật. Nhân phẩm con người là điều quý giá nhất cần giữ gìn và không bao giờ được bôi nhọ nhân phẩm của người khác.
    - Ông nghĩ sao nếu độc giả chỉ quan tâm tới những lời đồn đại về các người đẹp chứ không phải những bài học sâu xa đó?
    Tôi nghĩ độc giả sẽ hiểu sự thật.
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mở trang 14 của chủ đề này ra xem lại đi em.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    em biết rồi anh ạ !
    nhưng với báo chí thì thông tin không bao giờ là cũ cả ( cũ với người này nhưng lại mới với người khác ) và thông tin em đưa ra đây không hề trùng lặp với trang 14 mà anh nói !

Chia sẻ trang này