1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã với những bài báo viết về TP Hải Phòng .... đọc để hiểu hơn về văn hoá, xã hội, thể tha

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Giờ mới nói à ..cái web đó xưa rồi em gái ơi ..he he ..
  2. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Khẩn trương thu gom, xử lý dầu tràn tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ ​
    (HP)- Trong tuần đầu tháng 4, tại khu vực bờ biển phía Đông Nam của đảo Bạch Long Vĩ xuất hiện tình trạng dầu tràn trôi dạt vào đảo. Chiều dài vùng dầu khoảng 300m, rộng 15 m, sau đó tăng lên 1500 m dài, 15m rộng, nhiều chỗ kết thành đám rộng, dày tới 5 cm và tiếp tục trôi dạt vào bờ thuộc khu vực biển đảo.

    Ngay sau khi một số người dân và đơn vị bộ đội tuần tra phát hiện, huyện đảo Bạch Long Vĩ triển khai lực lượng gồm các đơn vị bộ đội, thanh niên xung phong và nhân dân trên đảo tập trung thu gom dầu tràn. Theo ông Ninh Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND huyện đảo Bạch Long Vĩ, đến thời nay thu gom được 17 tấn váng dầu lẫn cát, sỏi, gỗ mục.
    * Ngày 18-4, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố có Công điện gửi Bộ Tư lệnh Hải quân, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Bắc (thuộc Công ty 128 Hải quân), Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã: Cát Hải, Đồ Sơn, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Hải An yêu cầu : Huyện đảo Bạch Long Vĩ phối hợp với trung đoàn 952 (Bộ Tư lệnh Hải quân) tiếp tục chỉ đạo, thu gom ngay lượng dầu tràn, hạn chế tác hại do dầu tràn gây ra. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác định mức độ ô nhiễm do dầu tràn tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, tiếp nhận số dầu thu gom do Bộ Tư lệnh Hải quân chuyển về, tổ chức xử lý đúng kỹ thuật. Các địa phương: Cát Hải, Đồ Sơn, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Hải An sẵn sàng phương án tổ chức thực hiện thu gom, xử lý ô nhiễm môi trường khi có dầu tràn vào bờ biển thuộc địa phương quản lý.
    ( Theo Báo Hải Phòng điện tử ).
    To Motthoang: Đứa con của chúng ta giống anh Roy hay anh Kiem thì em phải là người biết nhất chứ . Có điều là chắc chắn nó phải có nét giống em
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hội hoa đăng trên biển Đồ Sơn được tổ chức vào đêm khai mạc
    (HP)- Theo giám đốc Trung tâm dịch vụ và phát triển du lịch Đồ Sơn Lưu Đình Mên, Hội hoa đăng trên biển hưởng ứng Liên hoan du lịch sẽ được tổ chức vào đêm 29-4 tại khu Hòn Dáu resort, có nhiều nét mới so với mọi năm về quy mô cũng như cách thức thực hiện.

    Với 11 bộ ma-két trang trí hoa đăng gồm 11 hình ảnh bằng đèn giới thiệu các điểm di tích, lễ hội truyền thống, tiềm năng, thế mạnh của du lịch Đồ Sơn. Theo Ban tổ chức, Hội hoa đăng năm nay gồm 11 chiếc tàu khách trang trí mang theo hình ảnh của tháp Tường Long, đền Nghè, đền Bà Đế, suối Rồng, hội đua thuyền rồng, chọi trâu, bãi tắm, bến tàu Không số?; xuất phát từ khu vực Bến Nghiêng, vòng sau núi để đến với khu du lịch quốc tế Hòn Dáu phục vụ lễ khai mạc Liên hoan du lịch Hải Phòng 2007. Cùng với Hội hoa đăng, trên mặt biển sẽ có khoảng 20 chiếc tàu vó mực của huyện Thủy Nguyên và khoảng 10 chiếc tàu cá địa phương chiếu ánh sáng từ ngoài biển vào khu sân khấu để tạo khung cảnh đẹp trong lễ khai mạc.

    Gửi mình : Mình ơi ! nó có nét giống em là đường nhiên bởi vì dù sao em cùng hợp tác với mình (hoặc) anh Kiếm mà .Hè này ra Cát Bà nhé
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hội chợ ẩm thực ?oVạn chài mở hội? đã sẵn sàng
    (HP)- Với tên gọi ?oVạn chài mở hội?, hội chợ ẩm thực tổ chức tại khu Pa-gốt-đông (khu 3 Đồ Sơn) năm nay chủ yếu giới thiệu các tua du lịch, các sản phẩm và các món ăn chủ yếu về biển. Ban tổ chức đầu tư kinh phí cải tạo mặt bằng, lắp đặt điện, nước, hệ thống bể chứa các loại hải sản đặc trưng.
    Đến nay, cơ sở vật chất cho hội chợ cơ bản hoàn thành các khu ẩm thực, giới thiệu sản phẩm, trưng bày cây cảnh, chim cảnh?Hội chợ ẩm thực năm nay còn có các hoạt động văn hoá- thể thao, dự kiến thu hút đông đảo nhân dân tham gia như: thi uống bia, thi ăn bánh ngọt, thi bơi, thi cây cảnh, thi chim cảnh 5 tỉnh, thành phố phía Bắc, thi đấu cờ tướng của các tỉnh vùng duyên hải Bắc bộ, thả chim hoà bình?Trong 4 ngày hội chợ, xen kẽ các chương trình vui chơi, thể thao là những màn đánh trống hội, múa rồng, ca nhạc thời trang.
    Theo Ban tổ chức hội chợ ẩm thực Liên hoan du lịch Hải Phòng, ngày khai mạc hội chợ, hơn 100 con chim bồ câu được thả về với thiên nhiên. Đây là một hoạt động hấp dẫn trong hội chợ ẩm thực năm nay. Toàn bộ số chim này do các doanh nghiệp trong Hiệp hội du lịch Hải Phòng mua và chăm sóc để góp phần tạo thêm nét văn hoá độc đáo tại hội chợ ẩm thực. Việc thả chim bồ câu do Hội nghệ nhân Hải Phòng đảm nhiệm theo đúng phong tục truyền ghống./.

  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhiều sai phạm về quản lý tài chính tại Sở Thương mại Hải Phòng
    Ông Đoàn Văn Dân, chánh Thanh tra Nhà nước thành phố Hải Phòng, cho biết vừa phát hiện hàng loạt sai phạm về quản lý tài chính và chi tiêu ngân sách tại Sở Thương mại Hải Phòng trong năm 2004-2005. Hiện Thanh tra Nhà nước TP Hải Phòng đề nghị cơ quan công an vào cuộc.


    Theo đó, ông Đỗ Cường Thanh, giám đốc Sở Thương mại, chỉ đạo thanh lý ôtô bốn chỗ hiệu Nissan, biển số 16A-0079 (mua năm 1998 là 460,8 triệu đồng) của cơ quan với giá rẻ (50 triệu đồng) cho một lãnh đạo cũ của sở hồi tháng 8-2003. Năm 2004, ông Thanh tiếp tục chỉ đạo mua một ôtô mới (hiệu Mazda 6) với giá hơn 567 triệu đồng, vượt mức tiêu chuẩn qui định của Thủ tướng Chính phủ hơn 167 triệu đồng. Qua thanh tra còn phát hiện Sở Thương mại Hải Phòng chi cho các cuộc hội họp trái với qui định gần 250 triệu đồng. Cơ quan này cũng chuyển tài sản cố định trị giá gần 399 triệu đồng thành công cụ, dụng cụ nhưng để ngoài sổ sách...
    (Theo Báo Tuổi Trẻ)
    ******************************************************************
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá 12 tại Hải Phòng

    (Xếp theo A, B, C)
    1. Nguyễn Hoàng Anh, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Các vấn đề xã hội
    của Quốc hội
    2. Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thép Việt ?" Nhật
    3. ***************, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
    4. Dương Anh Điền, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ
    5. Ngô Bắc Hà, Thành uỷ viên, Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng
    6. Nguyễn Văn Hiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Tư lệnh Hải quân
    7. Phan Trọng Khánh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng
    8. Lê Thị Mai, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố
    9. Đào Thị Hà Sang, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thuỷ Nguyên
    10. Phạm Song, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam
    11. Lê Văn Thành, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng
    12. Đỗ Phương Thảo, Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền
    13. Trần Bá Thiều, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Giám đốc Công an thành phố
    14. Nguyễn Quốc Trị, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Công an thành phố
    15. Nguyễn Anh Tuấn, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi
    16. Vũ Thị Tuyến, diễn viên Đoàn Cải lương Hải Phòng
    17. Trần Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố
    18. Tô Quang Vĩnh, Phó Chánh thanh tra thành phố.


  7. pr_4ever

    pr_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sẽ phân chia mức lương tối thiểu theo vùng
    06:57'' 23/04/2007 (GMT+7)
    Điểm đáng chú ý trong đề án lộ trình cải cách tiền lương mà Bộ LĐTBXH vừa trình Chính phủ là xây dựng mức lương theo vùng.
    Tại sao lại chia theo vùng?
    Theo đề xuất, lương tối thiểu phân theo vùng nhằm đảm bảo sức mua của tiền lương tối thiểu trong điều kiện các mức giá khác nhau cho cùng một hàng hoá.
    Vùng nào phát triển hơn sẽ có mức lương tối thiểu cao hơn và ngược lại. Với vùng phát triển thì hình thức phân bổ này làm tăng tính cạnh tranh về việc làm, thu hút được LĐ có chuyên môn, kỹ thuật....
    Với vùng kém phát triển thì sẽ có cơ hội thu hút vốn đầu tư, thúc đầy quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành, từ nông nghiệp sang dịch vụ và công nghiệp. Vì vậy, hình thức này sẽ đảm bảo được sức mua của tiền lương tối thiểu.
    Việc xác định vùng dựa trên 7 tiêu chí gồm: chỉ số giá so sánh; GDP bình quân đầu người của địa phương đó so với toàn quốc; tỉ lệ hộ nghèo được xác định là số hộ nghèo trong tổng số hộ gia đình của từng địa phương; mức tiêu dùng các loại hàng hoá bình quân đầu người của từng địa phương trong năm; tiền lương bình quân của các loại hình DN của địa phương so với toàn quốc; doanh thu bình quân của một DN; tỉ lệ lao động làm công ăn lương... Những vùng có tiêu chí gần nhau thì sẽ được xếp vào chung một vùng.
    Có bao nhiêu vùng?
    Dự án đưa ra hệ số chênh lệch vùng từ 1 đến 4: 1,75; 0,89; 0,83 và 0,70.
    Lương tối thiểu từng vùng được tính theo công thức: lương tối thiểu chung + hệ số vùng + hệ số điều chỉnh bằng phương pháp chuyên gia (dựa trên chênh lệch về chi phí lương thực, thực phẩm và phí lương thực, thực phẩm của từng vùng). Theo cách tính này, mức tiền lương từ vùng 1 đến vùng 4 sẽ là: 1.187.000 đồng; 606.000 đồng; 566.000 đồng và 475.000 đồng.
    Các địa phương được phân chia theo vùng là:
    Vùng 1 gồm: HN, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai.
    Vùng 2 gồm: Hải Phòng, Vĩnh Phú, Thái Nguyên, Khánh Hoà, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Cần Thơ, Cà Mau.
    Vùng 3 gồm: Hà Tây, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Gia Lai, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu.
    Vùng 4; Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Kon Tum, Đắc Nông và Trà Vinh.
    (Theo Lao Động)
    hải phòng thuộc vùng 2-sau đà nẵng, bình dương, đồng nai, quảng ninh.???có ai nghĩ gì về điều này ko .?!
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    điều này cũng đang làm đau đầu các nhà quản lý - là 1 bài toán kinh tế rất khó có lời giải !
    là 1 thực trạng đáng buồn cho thành phố HP của chúng ta tuy phát triển về bề ngang nhưng lại chưa có chiều sâu
    Vùng 1 gồm: HN, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai.
    Các bạn hay nhìn xem ! Vùng 1 bao gồm toàn những tỉnh - TP có khu công nghiệp rất sầm uất ( nhất là Bình Dương & Đồng Nai )
    Chỉ cách TP HCM có 60km thôi nhưng tỉnh Bình Dương thật sự phát triển, thu hút nhiều lao động lành nghề, chuyên môn nghiệp vụ cao ( được các bạn hàng nước ngoài rất ưa chuộng sản phẩm của họ như dệt may, da dày, công nghiệp nặng...........)
    Còn TP HCM được xếp vào top thành phố công nghiệp năng động nhất cả nước. Thủ Đô HN lại là trung tâm chính trị - văn hoá của VN - đương nhiên sẽ thu hút đầu tư của nước ngoài nhiều, số lao động các tỉnh dồn về cung tăng hàng năm với sô lượng đáng kể !
    Đà Nẵng là tâm điểm của miền Trung - nhưng họ mạnh hơn HP rất nhiều ( dù xét về địa lý lại có phần không thuận lợi như chúng ta )
    -------> Khi được rót vốn nhiều của nước ngoài, số lao động có tay nghề cao, chuyên môn nghiệp vụ giỏi + sự đòi hỏi cần thiết trong mọi nhu cầu sinh hoạt của người công nhân tăng lên ------>lương cũng phải tăng theo tỉ lệ thuận để đáp ứng tất cả ! để họ cảm thấy công sức mình bỏ ra xứng đáng với " đồng tiền bát gạo ", để họ còn phải có sức khoẻ lo cho chồng ( vợ ) cho con cái & quan trọng hơn là có sức khoẻ để làm tiếp bởi có cầu ắt có cung thôi !
  9. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Tăng gấp đôi mức án truy tố các ''quan chức'' vụ Đồ Sơn ​
    Theo tội danh truy tố của VKSND Tối cao, khung hình phạt cao nhất cho 8 cựu quan chức ở Hải Phòng tại vụ tiêu cực đất đai ở Đồ Sơn là 10 năm tù, cao gấp đôi so với khung hình phạt VKS đưa ra một năm trước.
    > 9 quan chức vụ tiêu cực đất đai Đồ Sơn chuẩn bị hầu tòa
    VKSND Tối cao truy tố bị can Chu Minh Tuấn (nguyên giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Hải Phòng) cùng Vũ Đức Vận (nguyên bí thư thị ủy thị xã Đồ Sơn), Hoàng Anh Hùng (chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn), Lưu Kim Thái (phó chủ tịch thị xã) cùng 4 chủ tịch, bí thư của 2 phường Vạn Hương, Vạn Sơn về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Họ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 281 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt thấp nhất 5 năm, cao nhất 10 năm...
    Riêng Nguyễn Văn Phong (nguyên trưởng phòng quản lý đất đai Sở Tài nguyên môi trường Hải Phòng) bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng với 4 vị cán bộ phường, Nguyễn Văn Phong là bị can "mới xuất hiện" trong lần điều tra bổ sung vụ án. Theo khung tội danh truy tố khung hình phạt cao nhất ông Phong phải đối mặt là 5 năm tù, nhẹ nhất là 3 năm tù treo.
    [​IMG]
    Các ông Hùng, Thái, Vận hầu tòa. ​
    Một năm trước, tháng 5/2006 chỉ có 3 người bị VKSND Tối cao truy tố trong vụ tiêu cực đất đai ở Đồ Sơn, thay vì 9 người như hiện nay. Thời điểm đó, 3 bị can Hoàng Anh Hùng, Lưu Kim Thái, Vũ Đức Vận bị xử lý về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, với khung hình phạt ở khoản 1 điều 281. Theo đó, mức án thấp nhất là 3 năm tù treo, cao nhất 5 năm.
    Tuy nhiên, cuối tháng 8/2006, TAND Hải Phòng khi xét xử đã cho 3 bị cáo nhận hình phạt dưới khung quy định là cảnh cáo. Bản án gây bức xúc dư luận, TAND Tối cao hủy án sơ thẩm, điều tra lại.
    Sắp tới, vụ án sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 tại TAND Hải Phòng.
    (Theo Vnexpress)
  10. loverose2006

    loverose2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Vụ chia chác đất ở Quán Nam .Nghiêm trọng hơn vụ Đồ Sơn
    [​IMG]

Chia sẻ trang này